arrow_back 原神 任务
Chuyến Nghỉ Dưỡng Ngày Hè I
Xuất Phát! Kỳ Nghỉ Không Âu Lo!
Mùa hè lại đến rồi, bạn và Paimon đã đến Tenochtzitoc để bắt đầu cho một kỳ nghỉ không âu lo...
Nói chuyện với nhân viên
Amilotl:
Đại anh hùng 旅行者 và bạn đồng hành Paimon, chào mừng đến với Khu Nghỉ Dưỡng Nhàn Nhã!
Paimon:
Ồ, có người biết chúng ta này! Hình như... ở đây là Tenochtzitoc đúng không? Sao không nói sớm chứ, thì ra là một khu nghỉ dưỡng!
Amilotl:
Haha, hai vị tới rất đúng lúc đó. Khu nghỉ dưỡng mới xây xong gần đây, nhưng nói đúng ra thì vẫn chưa hoàn thành toàn bộ...
Amilotl:
Nói chung, hãy cứ nhận tấm thiệp mời này trước đã nhé.
Paimon:
Hình như là... trong thời gian thử vận hành, ở đây sẽ có thể ăn uống vui chơi thoải mái đúng không? Hơn nữa... hihi, "chi phí ăn uống vui chơi sẽ được bao trọn" nhỉ?
Amilotl:
Đúng vậy. Hãy cứ tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời theo nhịp điệu mà trái tim mong muốn nhé!
Paimon:
Hay quá! Vậy thì tôi rành lắm.
Amilotl:
Vậy tôi không làm lỡ thời gian của hai vị nữa. Chúc hai vị chơi vui vẻ nhé!
Đến bến cảng Tenochtzitoc
Paimon:
Ơ, bóng người bên kia trông quen thế...?
Nhà Lữ Hành:
Đó chẳng phải là... Bennett sao!?
Bennett:
...Chiếc khăn đầu ngầu thật đó!
Asha:
♪
Bennett:
Ồ, ý là... cậu đang khen chiếc khăn đầu của tôi cũng ngầu đấy hả? Haha, cảm ơn nhé!
Paimon:
Bennett! Còn có... một con Monetoo có hình dáng... hơi đặc biệt nữa!
Bennett:
Woa! Là 旅行者 và Paimon! Tôi có nhìn nhầm hay đang nằm mơ gì không?
Bennett:
Tối hôm qua tôi đi ngủ rất sớm... Ừm... Lúc thu xếp hành lý thì cũng không có để quên băng gạc...
Bennett:
Còn nhớ cả chuyện 旅行者 đã trở thành anh hùng và giải cứu Natlan nữa... Nên đây không phải là mơ!
Paimon:
Đúng vậy, đây hoàn toàn là thật đó.
Bennett:
À, đây là người bạn mới mà tôi vừa làm quen. Khi tôi tới đây thì cậu ấy đã chạy đến chào hỏi tôi rồi... Đúng là nhiệt tình mà.
Bennett:
Dạo này tôi may mắn quá! Nhìn này, đến cả các ngón tay của tôi cũng đang run lên đây...
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như Bennett đã đổi được vận rồi ấy nhỉ?
Bennett:
Đúng vậy! Dạo này có nhiều chuyện tốt đến mức nhật ký hành trình của tôi cũng không thể ghi nổi nữa.
Paimon:
Ồ! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào... Bennett trúng số rồi sao?
Bennett:
Thế thì không phải đâu. Sao tôi lại đi tham gia sự kiện rút thưởng cơ chứ? Haha...
Bennett:
Để tôi đọc cho mọi người nghe nhé... "Ngày đầu tiên xuất phát, không bị rơi vào vũng nước, không bị lỡ chuyến tàu."
Bennett:
Ngày thứ năm: Hôm nay lúc ăn trưa không bị Hải Âu Tử Kim lao tới cắp đồ ăn đi mất, nên tôi đã đút cho chúng ăn bánh mì. Chúng rất thân thiện...
Bennett:
À... Cái này hay này! "Ngày thứ mười một, tôi mua được bộ quần áo giảm giá ở một cửa hàng nhỏ tại Natlan, chất lượng rất tuyệt vời!"
Bennett:
Ngày thứ mười hai: Câu được cá trong hồ... Đã không còn là giày da hay rác nữa rồi!
Paimon:
Woa... Đối với Bennett thì như vậy đúng là may mắn hơn trước nhiều rồi...
Asha:
?
Bennett:
Đúng chứ? Chờ chuyến đi này kết thúc, tôi phải đi cảm ơn cô chủ đó mới được. Màu may mắn mà cô ấy giới thiệu cho tôi đúng là rất hiệu nghiệm đấy!
Paimon:
Màu may mắn à? Là màu vàng cam sao?
Bennett:
Không, là màu xanh lam!
Bennett:
Hôm đó tôi đi ngang qua cửa hàng đồ thể thao trên nước, nhưng dạo một vòng mà không mua được gì cả.
Bennett:
Tuy nhiên chủ tiệm vẫn rất nhiệt tình, nói là màu xanh lam rất hợp với tôi, đề nghị tôi thử nó.
Nhà Lữ Hành:
...Có vẻ như tôi biết người đó là ai rồi.
Bennett:
Nhân lúc tôi vẫn còn may mắn... 旅行者, Paimon, có việc gì cần tôi giúp không?
Bennett:
Có bản đồ kho báu nào bị nhòe mực, hay người ủy thác nào không liên lạc được không? Người may mắn như tôi nhất định sẽ giải quyết được đó!
Paimon:
Hầy, đừng nói như thế chứ. Bây giờ là thời gian nghỉ dưỡng mà, nên việc vui chơi mới là quan trọng nhất!
Bennett:
Được, vậy thì cứ như thế nhé. Nếu cần gì thì cứ nói với tôi. Tôi muốn tranh thủ dùng "trạng thái may mắn" hiếm có này để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn cho bạn bè!
Asha:
♪
Bennett:
Đương nhiên, chúng ta cũng là bạn bè mà! Cùng nhau đi thám hiểm thôi nào!
Âm Thanh Từ Phía Xa:
Ồ! Nhìn thấy rồi!
Âm Thanh Từ Phía Xa:
Mọi người ở phía bên kia ơi, chú ý nào! Tàu chuẩn bị cập bến đây!
Paimon:
Tiếng gì vậy? Từ phía biển truyền đến sao?
Mualani:
Đại dương xanh biếc và Ván Cá Mập đầy may mắn đã sẵn sàng... Có muốn cùng tôi tăng tốc không nào?
Mualani:
Hít thêm một hơi thật sâu, Hmm... Phù, xuất phát thôi! Nhanh nào, nhanh hơn nữa nào!
Mualani:
Gói niềm vui vào sóng biển, tặng cho bạn bè phía trên bờ!
Mualani:
Yoo-hoo!
Paimon:
Là Mualani!
Bennett:
Là chủ tiệm!
Nhà Lữ Hành:
Là... sóng biển!
Chasca:
Haiz, đúng là có bản lĩnh đấy. Đi đến đâu cũng tạo ra dư âm hoành tráng như vậy...
Mualani:
Ahhh... Gió biển thổi vù vù vào mặt mới sảng khoái làm sao.
Mualani:
Yoohoo! Mọi người có nhìn thấy động tác lên bờ hoàn hảo của tôi không?
Chasca:
Tôi thấy may mà 旅行者 kịp kéo hai người bên cạnh ra xa một chút đấy. Nếu không e là họ ướt hết rồi.
Mualani:
Ahaha, cũng không sao mà. Mặt trời chói chang như vậy, phơi một chút là khô ngay ấy mà.
Chasca:
Vị này là?
Bennett:
Xin chào, tôi là Bennett! Là nhà mạo hiểm đến từ Mondstadt!
Nhà Lữ Hành:
Là đoàn trưởng của Đoàn Mạo Hiểm Benny.
Bennett:
Nhưng đó vẫn chưa phải là nhóm mạo hiểm chuyên nghiệp đâu... Tôi rất ngưỡng mộ Natlan đấy, đâu đâu cũng có những câu chuyện mạo hiểm ly kỳ...
Bennett:
Các thành viên trong bộ tộc rất có năng lực, còn phối hợp ăn ý với Saurian nữa. Đi đến đâu cũng giúp đỡ mọi người... Thật đáng ngưỡng mộ!
Bennett:
Còn tôi... Khụ... Nói là đoàn trưởng, nhưng đúng ra thì thành viên thường trực chỉ có mình tôi thôi.
Bennett:
Làm gì có chứ! Mọi người đừng tưởng thật nhé, 旅行者 chỉ nói đùa thôi.
Bennett:
Ngược lại thì đúng hơn. Nhưng dù là thế thì tôi cũng chỉ tổ làm vướng chân 旅行者 thôi... Haha.
Mualani:
Bộ quần áo mới đẹp đấy! Tôi đã nói là màu xanh lam rất hợp mà. Nếu sớm nói cậu là bạn của 旅行者 thì tôi đã tặng thêm vài món quà nhỏ trong tiệm rồi.
Bennett:
Cô giới thiệu màu may mắn cho tôi đã là món quà tốt nhất rồi... À, tôi phải xưng hô với cô thế nào nhỉ?
Mualani:
Tôi là Mualani. Ngoài việc mở tiệm ra thì tôi còn làm người dẫn đường nữa. Đây là Chasca, người hòa giải của Hội Hoa Vũ, đừng dây vào cô ấy nhé!
Bennett:
Ơ... Xin lỗi, như thế nào thì mới bị xem là "dây vào" vậy?
Chasca:
Tôi nhìn ra được cậu là một nhà mạo hiểm khiêm tốn và chân thành, nên không cần phải lo lắng về vấn đề này đâu.
Mualani:
Woa, vừa mới gặp mặt mà đã được đánh giá cao như vậy sao?! Chasca à, còn tôi thì sao đây?
Mualani:
Nhìn vào mắt và động tác của tôi này, đoán xem tôi đang nghĩ gì nào?
Chasca:
Tôi nói rồi, đọc suy nghĩ không phải là kỹ năng cần có của người hòa giải. Tôi cũng không phải là tấm gương obsidian phản chiếu tâm hồn.
Mualani:
Cứ thử đi! Hai lần trước cô đều đoán đúng mà.
Chasca:
Haiz, cô dừng ngay ý định biến khẩu súng của tôi thành súng nước đi. Xilonen sẽ không đồng ý đâu.
Mualani:
Chuẩn không cần chỉnh!
Paimon:
Woa, sao Chasca lại biết thế?
Chasca:
Do cô ấy vừa lướt sóng vừa hét "muốn có một cây súng nước quá đi" suốt dọc đường... Suýt chút nữa là tôi cũng muốn học theo Qucusaur dùng cánh để che đầu lại rồi...
Mualani:
Nhưng súng nước đúng là rất thú vị mà! Mùa hè được bắn súng nước thì mới là mùa hè chứ.
Bennett:
Tôi hiểu mà! Tôi có một người bạn... Mỗi lần em ấy ra bờ hồ nổ cá thì bọt nước đều bắn ướt nhẹp từ đầu đến chân. Rất vui đấy.
Mualani:
Đúng đó! Nghịch nước là buông bỏ hết mọi trói buộc, vui chơi thỏa thích không cần kiêng dè!
Paimon:
Thật không ngờ hai người lại có tiếng nói chung đấy...
Mualani:
Nhưng lần này tôi tới đây còn có mục đích khác nữa, không chỉ để nghịch nước thôi đâu.
Nhà Lữ Hành:
Có việc quan trọng gì sao?
Mualani:
Ừm. Tôi tin với tư cách là người dẫn đường, chỉ có tự mình trải nghiệm quá trình thì mới có thể lập ra kế hoạch tham quan tốt nhất, từ đó dẫn đường cho những du khách trong tương lai!
Mualani:
Chasca cũng muốn thăm dò hoàn cảnh ở đây cho gia đình Qucusaur của mình. Dù sao thì ai cũng thích ngày nghỉ mà.
Mualani:
Chúng tôi cũng biết khi thử vận hành thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Nhưng dù sao gần đây cũng có nhiều thời gian mà, nên cứ đến đây tiên phong thử nghiệm thôi.
Chasca:
À, còn có Ifa và Ororon nữa. Họ tới đây sớm hơn chúng tôi, nói là đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của nhân viên Saurian và đám bọ trong khu nghỉ dưỡng.
Mualani:
Giờ này chắc là đã xong việc rồi nhỉ? Nói không chừng chúng ta có thể gặp được họ ở đâu đó đấy.
Bennett:
Mục tiêu của mọi người đã thống nhất rồi thì hay là chúng ta cùng đi luôn nhé?
Bennett:
Dù sao thì... tinh thần của việc thám hiểm cũng là hợp tác với nhau mà!
Chasca:
Được thôi.
Mualani:
Ủng hộ nhé! Phải đông người thì mới náo nhiệt chứ!
Mualani:
Nghe nói ở thung lũng bên kia có một trải nghiệm mang tên "Sắc Màu Trôi Dạt" thú vị lắm đấy! Chúng ta đi xem thử đi!
Asha:
♪
Trải nghiệm "Sắc Màu Trôi Dạt"
Bạn cùng các đồng đội lên thuyền Sắc Màu Trôi Dạt, vừa chiêm ngưỡng phong cảnh dọc đường, vừa tiến về phía trước...
Tiếp tục tiến lên
Bennett:
Hình như tôi chưa từng gặp Asha tại nơi nào khác ở Natlan thì phải?
Mualani:
Đúng vậy, chúng chỉ xuất hiện ở Tenochtzitoc thôi.
Bennett:
Mà chúng cũng là nghệ sĩ xuất sắc nữa! Giỏi dùng màu chanh để vẽ graffiti lắm...
Bennett:
Tuyệt quá! Nghe như câu chuyện chỉ có trong cổ tích vậy...
Bennett:
Sau này quay về kể cho các cha của mình nghe thì liệu họ có tin không nhỉ...
Mualani:
Nghe bà Citlali nói, Tenochtzitoc là vùng đất giàu năng lượng tâm linh, tôi nghĩ Asha cũng là hiện tượng thần bí có liên quan đến linh tính.
Paimon:
Citlali không nhắc đến những chuyện liên quan tới Asha sao?
Mualani:
Không. Bà ấy không thích ra ngoài mà, có khi còn chưa từng thấy qua Asha nữa ấy!
Mualani:
Có lần tôi đợi đến trưa mới đi gõ cửa, bà ấy ra mở với quầng mắt thâm đen rồi nói: "Chào buổi tối"... Haiz, lúc đó trời chỉ hơi âm u thôi mà!
Bennett:
Chà, nghe có vẻ như bà ấy rất có cá tính nhỉ...
Asha:
♪
Bennett:
Ồ, muốn mọi người đi theo sao? Vậy chúng ta đi xem thử thôi!
Ukucha:
Đến sớm thật đấy! Hôm nay du khách có đông không?
Asha:
♪
Bennett:
Ở đó kìa.
Ukucha:
Ồ, xin chào!
Ukucha:
Tôi có thể xem qua thiệp mời không? Tôi sẽ đăng ký chỗ ở cho các vị.
Bennett:
Chào anh, anh cần thứ này đúng không? Ngài Cyrus đã đưa cho tôi đó.
Ukucha:
Để tôi xem nào... Ừm, đây đúng là thiệp mời dành cho những nhà mạo hiểm từ khắp Teyvat. Hãy đợi một chút nhé...
Asha:
♪
Ukucha:
Asha, không được làm phiền du khách...
Bennett:
À không, anh hiểu lầm rồi! Asha đang chăm sóc chúng tôi đấy, trên đường đi còn chỉ đường cho chúng tôi nữa.
Paimon:
Hơn nữa còn rất thân với Bennett đó! Cứ bám theo cậu ấy suốt thôi.
Ukucha:
À, hiểu rồi. Thì ra là đang khoe những người bạn mới sao?
Asha:
♪
Bennett:
Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi nhé, Asha!
Asha:
♪~
Ukucha:
Ý của nó hình như là muốn tiếp tục đồng hành cùng cậu đấy.
Bennett:
Thật sao? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi!
Bennett:
Dù có đi đến đâu thì tôi cũng sẽ bảo vệ cho Asha!
Chasca:
Có vẻ như tính cách của họ rất hợp nhau đấy.
Mualani:
Hoặc là do màu sắc nhỉ? Nói không chừng màu may mắn của nó cũng là màu xanh lam đấy!
Paimon:
Ồ, vậy tôi cũng đưa ra suy đoán của mình đây! Có khi nào việc này liên quan đến năng lượng tâm linh không?
Ukucha:
Nếu cả hai đều nhất trí rồi thì... ừm, hãy chung sống hòa thuận nhé.
Paimon:
Chúc mừng Đoàn Mạo Hiểm Benny có thêm thành viên mới nhé!
Bennett:
Hãy luôn giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Asha:
♪
Ukucha:
Vậy tôi còn vài việc cần giải thích đây. Hãy nhận lấy tấm bản đồ và cuốn album đặc biệt của Khu Nghỉ Dưỡng Nhàn Nhã này nhé.
Ukucha:
Khu Nghỉ Dưỡng Nhàn Nhã chia thành bốn khu lớn gồm: Vách Đá Sắc Màu, Đồi Guiztli, Vịnh Sóng Vỗ và Đảo Tete. Mọi người có thể tự do thám hiểm.
Mualani:
...Vịnh Sóng Vỗ!
Ukucha:
Nếu các vị muốn trải nghiệm trò chơi đặc sắc của chúng tôi...
Ukucha:
Thì hãy hoàn thành mục khiêu chiến chính của từng khu vực, chụp lại ảnh ở vị trí đánh dấu và đặt chúng vào phần tương ứng trong album kỷ niệm nhé.
Ukucha:
Sau khi thu thập đủ bốn bức ảnh quan trọng thì hãy quay lại đây để nhận phần thưởng cuối cùng.
Ukucha:
Đương nhiên, cuốn album này là quà dành cho quý du khách, nên hãy thu thập thêm nhiều kỷ niệm trong chuyến hành trình nhé.
Paimon:
Woaaaa!
Mualani:
Paimon rất hứng thú với album kỷ niệm nhỉ.
Paimon:
Phần thưởng cuối cùng...
Mualani:
Này, Paimon, tỉnh lại nào! Hmm... Hình như Paimon nãy giờ chỉ nhớ được đúng bốn chữ này thôi thì phải...
Bennett:
Phần thưởng cuối cùng sẽ là gì nhỉ? Tò mò quá.
Mualani:
Sao lại có thêm một người bị thu hút nữa rồi...
Asha:
♪
Ukucha:
Cuối cùng, còn vài chuyện tôi cần phải xin lỗi trước.
Ukucha:
Do cần thi công nên Đảo Tete sẽ tạm thời đóng cửa, quý vị hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. Chúng tôi kiến nghị nên ghé thăm Đảo Tete ở cuối chuyến hành trình.
Ukucha:
Ngoài ra, còn một số khu vực vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên có thể sẽ bị thiếu nhân lực...
Bennett:
Không sao. Chúng tôi đông người mà, sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào!
Ukucha:
Nghe được những lời này thật tốt quá.
Ukucha:
Nơi các vị nghỉ ngơi nằm ở bên đó. Nếu muốn mua sắm thì khu Chợ Nhàn Nhã chính là nơi náo nhiệt nhất.
Ukucha:
Để tôi xem... Hmm, bây giờ qua đó nói không chừng sẽ kịp xem buổi diễu hành ăn mừng của các Asha đấy.
Mualani:
Được đó! Cảm ơn anh đã giới thiệu nhé, hết chỗ để người dẫn đường như tôi phát huy luôn rồi.
Paimon:
Ối... Trước sự hấp dẫn của phần thưởng, trong khoảnh khắc tôi quên mất mình cũng là người dẫn đường luôn rồi...
Chasca:
Vậy thì khoảnh khắc đó khá là dài đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hai người dẫn đường sẽ dẫn chúng tôi đi đâu trước nào?
Mualani:
Đương nhiên là xuyên qua Chợ Nhàn Nhã để tới chỗ nghỉ ngơi rồi! Có ai muốn tổ chức một bữa tiệc lửa trại không?
Bennett:
Tôi! Có tôi!
Paimon:
Đợi đã, Bennett! Chúng ta cùng phe mà! Phải nhanh chóng hoàn thành khiêu chiến các khu vực để giành lấy phần thưởng mới đúng chứ!
Mualani:
Đừng vội. Phần thưởng cũng không mọc cánh bay đi đâu. Có muốn trốn thì chúng ta cũng sẽ đuổi theo lấy lại mà.
Mualani:
Kỳ nghỉ còn dài, tận hưởng kỳ nghỉ quan trọng hơn phần thưởng chứ!
Paimon:
Này, giọng điệu dỗ trẻ con này học từ đâu đấy!
???:
...
Đến Chợ Nhàn Nhã
Vừa bước vào Chợ Nhàn Nhã, mọi người đã thấy các Asha đang tổ chức một buổi lễ diễu hành hoành tráng.
Paimon:
Woa! Đây chính là lễ diễu hành ăn mừng của Asha sao? Trông thú vị quá.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn tham gia!
Paimon:
Trước cửa nhà hàng này có bày bán "Trứng Lấp Lánh" này! Chúng ta có nên thử vận may không?
Bennett:
Căn nhà nhỏ đó trông thật đặc biệt...
Chasca:
Ah, cà phê thơm quá...
Mualani:
Băng đầu Asha? Tới khu nghỉ dưỡng thì đúng là không được bỏ qua cái này!
Paimon:
Chậc, mọi người mất tập trung quá rồi. Buộc phải chống lại cám dỗ thôi! Bịt mắt lại, không để ý điều gì cả, luôn đi thẳng về phía trước...
Nataba:
Ồ, vị khách nhỏ này! Có muốn mua "mặt trời" không?
Paimon:
Hả? Mặt trời mà cũng mua được á?
Paimon:
Cacahuatl, Quả Quenepa, Cúc Rực Rỡ... Hmm, hiểu rồi, là giỏ trái cây được bày trí tinh tế.
Paimon:
Cô chủ, cho tôi một phần nhé! 旅行者 đẹp trai sáng láng này sẽ trả tiền.
Nhà Lữ Hành:
Không phải Paimon nói là sẽ tập trung à?
Paimon:
Nào, tôi mua về cho mọi người cùng ăn mà!
Asha:
♪~
Mualani:
Cần phải nói trước nhé, đây không phải đồ ăn đâu. "Mặt trời" là vật hiến tế đặc biệt của Tenochtzitoc đó. Khi hiến tế thì phải đốt lửa ở giữa.
Paimon:
Ý là phải đốt hết sao? Sao lại như vậy chứ? Số hoa quả này trông rất tươi mà.
Mualani:
Phải là những thứ thu hoạch chất lượng nhất mới truyền đạt được tấm lòng của người cầu nguyện. Giống như Paimon cũng không muốn ăn một đống trái cây thối rữa đâu nhỉ?
Paimon:
Cũng đúng...
Bennett:
Tôi hơi tò mò đó! Có thể kể thêm không?
Mualani:
Tôi cũng đọc được từ chỗ cuộn dệt thôi. Đó là một nghi lễ tái tạo năng lượng cổ xưa.
Mualani:
Mọi người sẽ ngồi quanh "mặt trời", thắp nến ở giữa và xung quanh, dâng lên cống phẩm và cầu nguyện với thần linh.
Mualani:
Khi lửa cháy, khói sẽ mang theo nguyện vọng của con người bay đến bên tai thần.
Mualani:
Đồng thời, năng lượng xấu của thế tục sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng và thanh tẩy. Còn năng lượng tốt sẽ không ngừng tăng lên theo nhịp điệu của lửa.
Chasca:
Kể ra thì, hồi nhỏ tôi đã từng thấy qua phong tục tương tự như vậy rồi.
Mualani:
Bình thường thôi. Ngọn lửa vốn rất quan trọng đối với Natlan mà. Dù không diễn ra thường xuyên như ở Chủ Nhân Gió Đêm, nhưng Hội Hoa Vũ chắc chắn cũng sẽ định kỳ hiến tế chứ nhỉ...
Chasca:
Là do "mẹ" Chimpu phun lửa vào trái cây của chị tôi mang về nhà, chúc mừng tôi hôm đó đã khiêu chiến với Vực Sâu.
Paimon:
Hmm... Có khi nào là mẹ cô giận không? Giống như đang muốn nói "lần sau mà còn dám đi mạo hiểm như vậy nữa thì đừng có trách" ấy!
Chasca:
Cũng có thể. Ai bảo lần đó là tự tôi lẻn đi chứ.
Bennett:
Những câu chuyện này tôi có thể viết vào nhật ký hành trình không nhỉ?
Nataba:
Vị khách này thật chuyên nghiệp, hiểu biết còn nhiều hơn cả người làm ăn như tôi đấy... Coi như tôi đã học được cách giới thiệu cho lần sau rồi.
Nataba:
Đây, số nến này là quà tặng các vị. Mỗi người một cây, hãy giữ làm kỷ niệm nhé. Mong Hỏa Thần phù hộ cho mọi người.
Mualani:
Hihi, cảm ơn cô chủ! Có thêm bạn bè mới quen ở khu nghỉ dưỡng thì tôi yên tâm rồi. Sau này tôi sẽ dẫn thêm bạn bè tới.
Mualani:
Theo những gì tôi biết về Kachina thì chắc chắn em ấy sẽ thích đấy.
Đến phòng nghỉ
Mualani:
Ồ! Đây là khu ăn uống này. Đợi chút nhé, để tôi đi tìm nhân viên hỏi thăm về món ăn được đề xuất.
Bennett:
Có cần tôi giúp đỡ không?
Mualani:
Không cần đâu. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi quay lại ngay.
Bennett:
Ơ? Tôi...
Chasca:
Tính cách của Mualani là vậy đó. Cô ấy không chỉ thích những bữa tiệc náo nhiệt, mà còn thích kết giao và chăm sóc bạn bè nữa.
Chasca:
Muốn Mualani giữ yên lặng mà ngồi trong góc thì cô ấy không thoải mái đâu.
Bennett:
Vậy sao? Cô hiểu rõ Mualani như vậy, chắc hai người đã là bạn bè lâu năm rồi nhỉ?
Chasca:
Cũng lâu rồi. Chúng tôi thường hay động khẩu thôi, nhưng đôi khi cũng có động thủ.
Chasca:
Còn Bennett thì sao, đây là lần đầu tiên đến Natlan hả? Đi xa như vậy, có hẹn bạn bè đi cùng không?
Bennett:
À! Tôi có một người bạn đồng hành. Anh ấy là nhà thơ giỏi nhất Thành Mondstadt đó, tên là Venti.
Paimon:
Là tên hát rong! Lâu lắm rồi không gặp anh ta đấy. Anh ta đang ở đâu thế?
Bennett:
Anh ấy nói là phải đi tìm một người bạn sống ở Natlan, nên vài ngày nữa mới đến khu nghỉ dưỡng, bảo tôi cứ đi chơi trước đi.
Paimon:
Người bạn ở Natlan à? Là ai thế nhỉ?
Bennett:
Xin lỗi, tôi không có hỏi... Tôi thấy một người tài giỏi như Venti thì có quen biết ai cũng chẳng có gì lạ cả.
Mualani:
Đến rồi đây, mọi người đã đói rồi nhỉ? Mau ngồi vào bàn nào... Tôi đã chọn ra cả một bàn đồ ăn ngon đây!
Trong chốc lát, những món ăn ngon đã được bày ra khắp bàn.
Paimon:
Kể ra thì sao Bennett lại nghĩ đến việc tới Natlan chơi vậy?
Nhà Lữ Hành:
Là Cyrus đã gửi thiệp mời sao?
Bennett:
Ừm, đúng thế đó.
Bennett:
Hội trưởng nói Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Natlan đang mời các nhà mạo hiểm từ khắp nơi đến khu nghỉ dưỡng, hỏi tôi có muốn đại diện cho Mondstadt không...
Bennett:
Thật ra thì từ lâu tôi đã muốn đi mạo hiểm ở những nơi xa rồi.
Bennett:
Trước đây chủ yếu vì không yên tâm về những người cha của tôi, cộng thêm vận may không tốt, nên chỉ riêng việc né tránh nguy hiểm trên đường thôi là đã rất tốn thời gian rồi...
Mualani:
Nhưng dạo này chẳng phải Bennett đã đổi vận rồi sao? Thế thì hãy bảo vệ nó cho tốt nhé.
Bennett:
Haha, tôi sẽ cố gắng...
Mualani:
Khi nào có cơ hội, tôi sẽ dẫn cậu đến Chủ Nhân Gió Đêm để bà Citlali xem bói cho. Xem xem thường ngày cần phải chú ý gì đó ấy... Linh nghiệm lắm!
Bennett:
Là người bà mà ban nãy cô nhắc đến đúng không? Có thể nhờ bà ấy xem chuyện của Asha không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về chúng!
Paimon:
Thật ra thì cô ấy cũng không phải là một bà lão đâu... Chờ khi nào gặp mặt là sẽ biết thôi.
Asha:
♪
Mualani:
Mọi người ăn cũng vừa đủ rồi nhỉ? Vậy thì bắt đầu sự kiện tiếp theo thôi! Nghi thức hiến tế "mặt trời" và tiệc lửa trại!
Mualani:
Có ai muốn đốt lửa không? Năm, bốn, ba, hai, một... Được rồi, cảm ơn mọi người đã nhường cho tôi cơ hội quý giá này!
Paimon:
Với tốc độ nói thế này, hình như Mualani không muốn để chúng ta chen lời ấy! Chế độ tiệc tùng đã được bật, nên cô ấy cứ vui như trẻ con vậy.
Mualani:
Khụ...
Mualani:
Khi mặt trời lặn xuống phía tây, mong ánh sáng của đá lửa sẽ dẫn lối về nhà.
Mualani:
Khi những thứ xấu xa cũ kỹ bị thiêu rụi, ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa ắt sẽ tái sinh.
Bennett:
...
Paimon:
...
Mualani:
Sao thế? Sao không ai nói gì hết vậy?
Paimon:
Bây giờ đã được phép nói chuyện chưa?
Mualani:
Đương nhiên là được rồi! Lời chúc đã đọc xong rồi, tiếp theo là tự do bày tỏ. Mọi người có điều gì muốn cầu nguyện thì cứ nói ra nhé.
Mualani:
...À, hướng về phía ngọn lửa ấy, đừng hướng về phía tôi.
Chasca:
Chúc cho người nhà luôn bình an, chúc cho Natlan không còn chiến tranh nữa.
Paimon:
Rất đơn giản mà lại đầy mạnh mẽ!
Mualani:
Chúc tất cả những người tôi quen biết và mỗi người dân Natlan đều có được cuộc sống lý tưởng...
Mualani:
Cũng chúc cho Địa Mạch Natlan luôn được yên ổn nữa...
Bennett:
Tới lượt tôi rồi sao? Nhưng tôi đâu phải người Natlan, nhỡ Hỏa Thần nghe thấy nhưng lại không biết là ai đang nói thì sao?
Paimon:
Hay là tự giới thiệu bản thân trước nhé?
Bennett:
Xin chào, Hỏa Thần đại nhân chưa từng gặp mặt. Tôi là Bennett, một nhà mạo hiểm đến từ Mondstadt.
Bennett:
Nghe nói trước đây ở Natlan đã xảy ra một trận đại chiến, các bộ tộc đều có thương vong rất lớn. Tôi rất lấy làm tiếc.
Bennett:
Tôi muốn gửi lời chúc của mình đến mảnh đất đang bị tổn thương này, và cho cả những người dân đang sống trên đây.
Bennett:
Chúc cho mưa thuận gió hòa, chúc mọi người có một năm bội thu, bước ra khỏi bóng tối của ngày hôm qua để bắt đầu cho chuyến hành trình mới đầy tuyệt vời...
Chasca:
Chúc hay lắm.
Bennett:
Nhưng tôi vẫn còn một vài nỗi niềm riêng... Nếu như Hỏa Thần không chê thì có thể lắng nghe...
Bennett:
Tôi rất nhớ gia đình của mình ở Mondstadt. Không biết khi tôi đang chơi rất vui vẻ cùng bạn bè thì liệu họ có cảm thấy cô đơn dưới bầu trời sao không...
Bennett:
Thế nên, tôi muốn chúc cho những người cha của tôi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Bennett:
Tôi nói xong rồi.
Mualani:
Nghe xong lời chúc này, làm tôi cũng hơi nhớ cha mẹ mình rồi đấy...
Mualani:
Gần đây việc kinh doanh xuyên quốc gia của họ khá là tốt. Họ đi sớm về muộn, lại còn phải công tác dài ngày... Họ bận rộn hơn cả tôi nữa, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả...
Bennett:
Vậy sao... Khụ, vậy thì hãy mang thêm ít đặc sản của khu nghỉ dưỡng này về cho họ nhé.
Nhà Lữ Hành:
Những người cha của Bennett vẫn ổn chứ?
Bennett:
Ừm... Họ vẫn ổn! Yên tâm nhé.
Bennett:
Khi tôi đi hỏi họ xem liệu tôi có thể đi du lịch nước ngoài không, thì họ đều nở nụ cười.
Bennett:
Họ khuyên tôi nên đi nhiều nơi để ngắm nhìn thế giới, rồi khi nào trở về thì kể lại những câu chuyện phiêu lưu đó cho họ nghe...
Bennett:
Phải biết là, thường ngày khi thảo luận về hương vị của xúc xích thì họ cũng chín người mười ý.
Bennett:
Trong đó có hai người hôm trước còn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai vì chuyện chơi bài, nhưng vào lúc đó thì lại liên tục hùa theo.
Bennett:
Ừm, nghĩ lại thì đúng là rất có khả năng...
Paimon:
Cũng tốt mà. Bởi vì họ đã nhìn thấy sự cố gắng của Bennett, nên hãy cứ đón nhận tấm lòng của họ đi!
Asha:
♪
Chasca:
Tôi hỏi một câu nhé, "những người cha" đó là đang nói đến những người chăm sóc cho Bennett sao?
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ có lẽ là Bennett chăm sóc cho họ nhỉ...
Bennett:
Họ lớn tuổi cả rồi, không còn đủ sức để gánh vác gánh nặng của cuộc sống nữa, nên mới cần tôi giúp đỡ thôi.
Chasca:
Thật không ngờ đấy.
Bennett:
Không có gì đâu. Dù sao cũng đều là người nhà cả mà.
Chasca:
Chẳng lẽ...
Bennett:
Ừm, tôi là trẻ mồ côi. Từ lúc có nhận thức thì tôi đã ở trong Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rồi. Haha, chắc tôi là nhà mạo hiểm bẩm sinh như người ta vẫn thường hay nói ấy!
Bennett:
Tuy số của tôi rất nhọ, nhưng những người cha ấy chưa từng bỏ rơi tôi. Nhờ có họ mà tôi mới có thể sống được đến hôm nay, dù là cũng có nhiều va vấp...
Bennett:
Trong quá trình trưởng thành, tôi đã nhận được vô số tình yêu thương từ những người xung quanh, kể cả những người vốn dĩ chẳng quen biết. Điều đó khiến tôi quyết tâm đền đáp để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương này.
Mualani:
Nghe giống như cuộc thi tiếp sức ấy nhỉ?
Bennett:
So sánh hay lắm. Đúng vậy, giống như tiếp sức ấy.
Chasca:
Hah, vậy thì chúng ta cũng giống nhau đấy.
Mualani:
Nếu đã tiếp sức thì không phải là cuộc mạo hiểm của một người nữa rồi!
Bennett:
Ừm... Nhưng đừng quên, tôi là một người rất xui xẻo đó. Trước đây tôi luôn bị vận xui bao vây... Nên có rất ít người dám kết giao với tôi.
Chasca:
Hành trình quá suôn sẻ thì còn gì là mạo hiểm nữa chứ. Giống như Hội Hoa Vũ mất đi bầu trời, Cư Dân Suối Nước mất đi sóng biển vậy.
Bennett:
Cô nghĩ vậy sao? Nhưng hình như sóng gió của tôi hơi nhiều quá thì phải...
Mualani:
Cũng chẳng có gì là không tốt cả! Tôi khá hứng thú đấy! Sau này nếu có đi mạo hiểm thì nhớ gọi tôi nhé, tôi lướt sóng giỏi lắm đấy!
Chasca:
Cả tôi nữa nhé.
Paimon:
Ồ, thế thì Đoàn Mạo Hiểm Benny lại mở rộng thêm nữa rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Tôi làm hậu cần cho.
Mualani:
Đại anh hùng 旅行者 giành mất vị trí hậu cần rồi sao? Vậy thì tôi chỉ đành đảm nhận vai trò cổ vũ thôi.
Chasca:
Nếu không cần động thủ thì tôi làm người phiên dịch vậy...
Asha:
♪~
Bennett:
Haha... Cảm ơn nhé. Tôi thật sự... thật sự quá may mắn rồi...
Bennett:
Tôi đã quen được những con người tốt nhất trên đời. Phần tình bạn này chính là kho báu của tôi đấy...
Paimon:
Sao nói một hồi mà lại lau mắt thế kia?
Bennett:
Là do tia lửa... Ý tôi là khói hơi cay mắt thôi.
Mualani:
Vậy thì chỉ còn lại 旅行者 và Paimon chưa cầu nguyện thôi. Có điều gì muốn nói với Hỏa Thần không?
Paimon:
Lười biếng thật đấy. Thôi được rồi, để tôi nói thay cho vậy.
Paimon:
Hỏa Thần vĩ đại, những gì mọi người đã nói thì tôi không nhắc lại nữa. Cho nên...
Paimon:
Chúc cho bản thân tôi ngày nào cũng được ăn no ngủ kỹ.
Paimon:
Chúc cho tình bạn mãi không thay đổi, dù đi đến đâu cũng sẽ cùng nhau trải qua một mùa hè khó quên.