arrow_back 原神 任務
Hơn Cả Bạc Trắng Và Vàng Ròng
Một ngày nọ, một giọng nói bí ẩn mời bạn ghé thăm căn nhà ma nữ...
Nhà Lữ Hành:
Đẩy cửa bước vào.
Nicole:
Rất hân hạnh được đón tiếp.
Paimon:
Woa, căn nhà thật lộng lẫy và sang trọng, cô trang trí đẹp quá!
Nicole:
Haha, đúng là có mắt nhìn, không uổng công tôi dành thời gian để tỉ mỉ thiết kế.
Nicole:
...Cụ thể thì phải kể từ ngày căn nhà bí mật này được xây dựng.
Nicole:
Tôi vốn định tranh thủ lúc đang tiện tay xây thêm vài căn nhà ma nữ, nhưng không ai giúp tôi mang đến cảm hứng mới, lâu dần lại thấy chán.
Nicole:
"Chẳng lẽ không có cách nào vừa thú vị vừa vui, mà còn mang lại cảm giác thành tựu sao?" Câu trả lời chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
Paimon:
Đợi đã, trực tiếp nhảy đến câu trả lời rồi sao?
Nicole:
Nói là làm. Đây, nó ở ngay trước mắt hai người đó.
Paimon:
Sau cánh cửa này ư?
Nicole:
Thật ra không chỉ có cánh cửa này, nhưng cũng không sai, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau. Vậy thì bắt đầu từ nó nhé, chuẩn bị xong chưa?
Paimon:
Đ... Đợi đã, cô nói nhanh quá, tôi có chút không theo kịp... Cô muốn chúng tôi chuẩn bị gì?
Nicole:
Ừm, đừng căng thẳng, không cần chuẩn bị gì đâu. Tôi chỉ hỏi cho có thôi.
Nicole:
Theo quan sát và hiểu biết của tôi về hai người... so với việc giải thích phức tạp từ trước, thì hai người thích tìm kiếm niềm vui từ quá trình khám phá hơn đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cũng không sai...
Nicole:
Haha, câu này tôi thích nghe, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa nhé!
Nicole:
旅行者 đúng là hiểu thiên sứ chúng tôi mà, luôn không thể cưỡng lại cảm giác thỏa mãn khi dẫn dắt người khác tìm kiếm kho báu.
Nicole:
Đều là giúp đỡ người khác, làm điều tốt, sao có thể không nghĩ cho bạn bè của mình trước chứ?
Nicole:
Vì thế tôi nảy ra một ý tưởng, biến căn nhà nhỏ này thành nơi vui chơi giải trí cho mọi người, còn giấu báu vật vào trong mỗi căn phòng.
Nicole:
Không giấu gì, nhưng trong vô vàn thiên sứ, thì tôi cũng được tính là một cao thủ giấu đồ đấy!
Nicole:
Nếu tôi thực sự nghiêm túc đi chôn rương báu mà không dẫn đường cho hai người, e rằng mất mấy tháng thì hai người cũng không tìm ra được.
Nicole:
Khụ khụ, lạc đề rồi...
Nicole:
Tóm lại, tôi sẽ không cố tình làm khó mọi người, cũng không cần mọi người phải vì sở thích nho nhỏ của tôi mà chạy ngược chạy xuôi ở mấy nơi hoang vu hẻo lánh...
Nicole:
Chỉ cần tìm được ba chiếc lông vũ tượng trưng cho báu vật trong phòng là có thể qua ải! Đến lúc đó, hì hì, nhớ mở rương báu trước mặt tôi nhé!
Paimon:
Giờ thì tôi hiểu hết rồi! Kho báu, tôi không chờ nổi nữa rồi!
Nicole:
Kho báu, tôi cũng không chờ nổi nữa!
Một làn gió lướt qua.
Thật kỳ lạ, nó có hương vị của Cuộn Quả Mọng, Bánh Torte Sồi Hè, Thịt Nướng Giòn Rụm và Kẹo Hoa Quả Thảo Mộc.
Paimon:
Ối! Đột nhiên có một làn gió rất ngọt vụt qua cổ họng, khụ khụ khụ... Ơ? Chúng ta đang ở đâu vậy? Ấm trà và tách trông to quá...
Paimon:
Hay là... chúng ta bị thu nhỏ lại rồi?!
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như là phép thuật của Nicole.
Nicole:
Rất tiếc, tôi không mời được diễn viên động vật tương ứng, bình thường tôi chỉ tiếp xúc với diễn viên bằng đá thôi...
Paimon:
Hả? Nicole cũng biến nhỏ rồi à, tôi tưởng cô sẽ biến lớn lên chứ.
Nicole:
Nicole, ma nữ vĩ đại ngồi xổm mà vẫn có thể chạm tới bầu trời? Thôi bỏ đi, tôi đã rất hài lòng với hình dáng hiện tại của mình rồi.
Nicole:
Tóm lại, chào mừng gia nhập tiệc trà của ma nữ vĩ đại! Bây giờ, rót thêm trà đi!
Nicole:
Vừa rồi không hiểu à? Ôi đơn giản lắm, tóm lại là động não, cố gắng tìm kho báu, cuối cùng lấy được báu vật, đây đều là sở trường của cả hai mà!
Xem Cửa Phòng:
(Phía sau cánh cửa loáng thoáng truyền đến tiếng thìa chạm vào tách trà...)
Paimon:
Đột nhiên trượt xuống một đoạn, làm tôi giật cả mình. Ơ, là một bức tượng... Mandragora khổng lồ?
Xem Cửa Phòng:
Rầm...
Nicole:
Đợi đã, xin lỗi, hình như có chút sai sót ở đâu đó. Không thể nào...
Xem Cửa Phòng:
Rặc... rặc!
Paimon:
Nó đang di chuyển kìa, hình như muốn tấn công chúng ta!
Nicole:
Phù, lần này đúng rồi...
Paimon:
Nói chứ, rõ ràng là tặng đồ cho chúng ta, sao Nicole lại hào hứng như vậy?
Paimon:
Ý tôi là, khi tôi tặng quà cho 旅行者 thì tôi cũng sẽ mong chờ phản ứng của cậu ấy, nhưng trạng thái của Nicole có vẻ hơi khác một chút nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này có thể hỏi không?
Nicole:
Không sao, tôi không ngại đâu. Cùng lắm là khiến mọi người có chút vỡ mộng về tộc thiên sứ, từ việc nghĩ rằng thiên sứ đều là người tốt đến hiểu ra sự thật thôi.
Nicole:
Điều mà Paimon nhắc đến, thực chất không phải vì chúng tôi có thể đồng cảm với đối tượng được dẫn dắt, mà là do nhiệm vụ và mệnh lệnh mà chúng tôi phải gánh vác.
Paimon:
Hả?
Nicole:
Cụ thể phải nói từ khi thiên sứ được sinh ra...
Nicole:
Thiên sứ được giao cho sứ mệnh yêu thương muôn loài trên thế gian, nhưng khác với ma thần sau này...
Nicole:
Cảm nhận về tình cảm của chúng tôi không được phong phú lắm, phần lớn là chấp hành mệnh lệnh của bầu trời một cách máy móc.
Nicole:
Ngoài "giáo hóa", thì "chỉ dẫn" là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi, nó cũng trở thành một trong số ít bản năng còn sót lại sau khi những đồng nghiệp trước đây mất đi trí tuệ.
Nicole:
Khi nhiệm vụ này được hoàn thành, chúng tôi sẽ cảm nhận được niềm vui nhẹ nhõm nào đó, đây đã là trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy trong cuộc sống thường ngày.
Paimon:
Vậy chẳng phải... hơi đáng thương sao?
Nicole:
Có lẽ vậy, nhưng tôi không muốn coi đó là việc đáng thương hại, dù sao thì, ngay cả chúa tể trời cao cũng không thể phủ nhận sự chân thực của cảm xúc trong lòng tôi lúc này.
Nicole:
Dù thế nào, chúng tôi cũng đã hoàn thành một việc tốt, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Xem thêm.
Paimon:
Nicole, cô đang nói gì vậy?
Nicole:
Hửm? Chút tấn công này chẳng phải không nhằm nhò gì à? Vừa hay là cơ hội để 旅行者 thể hiện.
Paimon:
Này này, Nicole, cùng giúp một tay nào!
Nicole:
Được rồi, vậy thì... "Lấy lòng ta thay cho ý trời"!
Nicole:
Nếu có thể thì một thời gian nữa quay lại thử nhé. Tôi cũng muốn kiểm tra thiết kế của những căn phòng khác...
Căn phòng mới đã mở ra...
Nicole:
Ồ, đến rồi à! Tôi còn đang nghĩ xem có cần phải đưa ra gợi ý rõ ràng hơn không...
Nicole:
Nhưng lại nghĩ nếu gợi ý quá rõ ràng, sẽ làm gián đoạn kế hoạch du lịch của hai người...
Nicole:
Và ngay lúc tôi đang do dự thì mọi người xuất hiện như cơn mưa rào giải hạn, có thể nói đôi bên đều vui vẻ!
Paimon:
Xin chào, Nicole, trông cô có vẻ rất phấn chấn! Hơn nữa... hôm nay cô cũng rất hoạt ngôn đó.
Nicole:
Vậy tôi sẽ xem đây như lời khen. Được rồi, đến phòng tiếp theo xem thử nào.
Paimon:
Ối, làm tôi hết hồn! Đột nhiên bị hút vào trong tranh. Đợi đã, cảnh tượng này trông quen quá... Là chiếc bàn dài để các ma nữ tụ họp!
Nicole:
...Cụ thể thì phải kể từ lần đầu tôi được Alice mời tham gia tiệc trà.
Nicole:
Nhưng hôm đó tôi không trực tiếp xuất hiện, vì lúc đó tôi còn chưa quyết định có nên chính thức gia nhập Hội Ma Nữ hay không.
Nicole:
Trong số những người có mặt chỉ có Alice biết thân phận thật của tôi, trước đó cô ấy đã nhắc tôi không được nói chuyện, đừng để lộ sơ hở, cứ im lặng quan sát mọi người là được.
Paimon:
Sau đó thì sao?
Nicole:
...Sau đó tôi nghĩ rằng đó là sự trừng phạt cho việc tôi đã do dự.
Nicole:
Nội dung trò chuyện của mọi người thú vị như vậy, sao có thể nhịn được mà không chen ngang chứ?
Nicole:
Đang nói chuyện bỗng có người đưa ra một vấn đề mà bản thân biết rõ câu trả lời, thì sao có thể nhịn được mà không chia sẻ chứ?
Nicole:
Còn phải kể đến cuộc cá cược giữa Alice và Barbeloth, sáng tạo cấm kỵ của Rhinedottir, thủ đoạn chính trị của Ivanovna...
Nicole:
Quả thực là từng màn kịch tuyệt vời được cô đọng lại trong tách trà, chỉ bằng lời nói thôi cũng đã kích thích bản năng muốn vạch trần chân tướng trong tôi.
Paimon:
Vậy cô có nói chuyện trong đầu mọi người không?
Nicole:
Sao có thể chứ, cho dù nhịn đến khó thở, tôi cũng vẫn là một thiên sứ có trách nhiệm, hiểu được sự khác biệt giữa "muốn nói" và "có thể nói".
Nicole:
Thế nên cuối cùng, tôi cũng chỉ tìm riêng Alice để nói hết một mạch cho đã, đồng thời nhận lời gia nhập Hội Ma Nữ.
Nicole:
Cô ấy chấp nhận vế sau rất nhanh, nhưng vế trước thì... Cô ấy nói mấy hôm đó đau đầu đến nỗi phải tới Liyue tìm thầy thuốc, nhưng chuyện này cũng đâu thể đổ hết lên đầu tôi được!
Paimon:
Cổ Thụ Irminsul?
Nicole:
Ồ, là bức tranh này, hai người chắc không còn xa lạ gì với cây trắng nữa, nhưng hai người có biết, sự phản bội đầu tiên của thiên sứ là diễn ra ngay dưới gốc cây trắng không?
Paimon:
Tôi hơi tò mò rồi đấy.
Nicole:
Ừm, thế thì để kể cho nghe một câu chuyện tình yêu kinh dị vậy. Để tôi giữ kín danh tính của nhân vật chính nhé... Có rồi!
Nicole:
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà lữ hành lang thang giữa các vì sao ... Khác với 旅行者, nói ra thì dài lắm.
Nicole:
Một ngày nọ, anh ta đến thăm công chúa Sao Mai dưới gốc Cổ Thụ Irminsul, không lâu sau đã hỏi cô ấy về những bí mật cấm kỵ nhất của vương quốc.
Nicole:
Lời nói của anh ta khiến công chúa nghi ngờ: Làm sao anh ta biết được những chuyện mà thần linh không cho phép?
Nicole:
Chàng trai tiết lộ lai lịch của mình, đồng thời cũng cho công chúa thấy những điều mà cô chưa từng thấy, đó là ý chí tự do và tình yêu cao cả từ tâm hồn.
Nicole:
Lời nói của chàng trai đã đánh thức bản ngã bị thần linh giam cầm của công chúa, trái tim cô bay bổng, vượt qua những rào cản mà trước đây chưa từng vượt qua...
Nicole:
Công chúa Sao Mai kể cho chàng trai nghe về bí mật của vương quốc, giữa hai người không chỉ nảy sinh tình cảm mà còn nảy sinh quyết tâm chống lại thần linh.
Paimon:
Đến đây thì vẫn là một câu chuyện tình yêu quen thuộc phải không?
Nicole:
Phần đáng sợ sắp đến rồi. Họ khao khát giúp người dân có được cuộc sống tự do không bị trói buộc, nhưng sự phản bội này sẽ không được thần linh tha thứ.
Nicole:
Thần linh giáng xuống sấm sét và lửa giận, hủy diệt nơi ở của họ. Sau khi cuộc chiến lắng xuống, công chúa đã mãi mãi mất đi sức mạnh và trí tuệ của mình...
Nicole:
Thậm chí ngay cả những người bạn từng thân thiết với cô cũng bị nguyền rủa...
Paimon:
Ôi... Phần kết thật đáng sợ...
Paimon:
Nhưng trước đó chúng ta đã nói từ thiên sứ đầu tiên sang câu chuyện này? Chẳng lẽ chuyện cô vừa kể là có thật sao...
Nicole:
Ừm, đúng vậy, đó mới là phần đáng sợ nhất.
Nicole:
Ừm, thế thì để kể cho nghe một câu chuyện tình yêu kinh dị vậy.
Nicole:
Để tôi giữ kín danh tính của nhân vật chính nhé...
Nicole:
Có rồi!
Paimon:
Ồ! Là Simulanka! Ơ... Sao trên mặt đất còn có cả tiểu thuyết của Nhà Xuất Bản Yae?
Nicole:
Nhắc đến người khai sáng cho việc viết lách của tôi, đương nhiên là quý cô Anya mà tôi kính yêu.
Nicole:
Cô ấy là người gia nhập Hội Ma Nữ muộn nhất, nhưng cũng là người rời đi sớm nhất...
Nicole:
Tôi thích mọi câu chuyện của cô ấy. Dù đó chỉ là một ý tưởng hay một bản thảo hoàn chỉnh, Anya đều rất giỏi mang đến những điều bất ngờ cho độc giả.
Nicole:
Hội Ma Nữ không thể thiếu những cuộc trò chuyện về phép thuật, tôi nghĩ Anya sở hữu một loại phép thuật đặc biệt, có thể dệt tình yêu và sự quan tâm thành những con chữ lay động người khác, hay những tình tiết thú vị.
Nicole:
Tôi đã từng hỏi cô ấy về cách viết một câu chuyện hay, học được không ít kỹ thuật, nhưng cuối cùng kẻ thù lớn nhất của tôi vẫn là chính mình.
Nhà Lữ Hành:
Lười viết à?
Nicole:
Đúng vậy, chính là ý này. Việc trực tiếp trao đổi bằng ý nghĩ quá tiện, cho dù là thiên sứ cũng sẽ có lúc lười biếng mà.
Nicole:
Nhưng gần đây tôi quyết định sẽ cố gắng một chút, để tránh mỗi lần gặp mặt, người bạn cũ Tiên Linh nào đó cứ luôn phàn nàn về tôi.
Paimon:
Ồ! Cuối cùng cũng sắp được đọc tiểu thuyết do Nicole viết rồi sao?
Nicole:
Ai nói là sẽ viết chứ. Chỉ là mua một số tác phẩm nổi tiếng vài trăm năm gần đây để đọc cho vui thôi.
Nicole:
Đúng vậy, chính là ý này.
Nicole:
Việc trực tiếp trao đổi bằng ý nghĩ quá tiện.
Nicole:
Cho dù là thiên sứ cũng sẽ có lúc lười biếng mà.
Nicole:
Những bức tranh này kỷ niệm những nơi có ý nghĩa đặc biệt trong lòng tôi, thế là phòng tranh đã được khôi phục hoàn toàn rồi.
Nicole:
Hãy nhận phần thưởng của chúng ta nào, sao vậy? Nhìn tôi làm gì? Đương nhiên là của "chúng ta" rồi.
Nicole:
Cậu không định mở rương à? Vậy thì tôi không thể để cậu ra ngoài được. Hơn nữa, tôi đã kể cho cậu nghe bao nhiêu câu chuyện rồi, dù sao cũng nên thưởng cho tôi chứ?
Nicole:
Ồ, vẫn còn thứ chưa lấy!
Nicole:
Nghĩ kỹ lại... căn nhà của ma nữ này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Tranh trong nhà, nhà trong tranh... cấu trúc lồng ghép? Cũng thú vị đấy chứ...
Căn phòng mới đã mở ra...
Paimon:
Nicole... Kỳ lạ, ở đây cũng không có ai.
Nicole:
Hai người đã đến phòng làm việc của tôi chưa, có thấy hoa cỏ mà tôi thu thập từ khắp nơi về và vun trồng không?
Nicole:
Haiz, thật không may lúc này tôi không thể qua được, tôi đang bày sạp bán tượng điêu khắc ở Fontaine.
Nhà Lữ Hành:
À... Có cần chúng tôi giúp không?
Nicole:
Đừng, đây là cơ hội duy nhất để tôi cầm bút lên viết, mặc dù đa phần là viết những con số...
Nicole:
Hiếm khi mọi người đến đây, chi bằng cứ chơi trước đi đã.
Nicole:
Tôi nhớ đã để lại một cuộn giấy bên cạnh bức tượng điêu khắc chim sẻ ở phía tây, mọi người có thấy không?
Paimon:
Nhìn thấy rồi!
Nicole:
Vậy hãy để người dẫn đường lặng im này hỗ trợ nhé, cố lên!
Nicole:
Chúc mừng mọi người. Để tôi xem... như thế này!
Nicole:
Khác với Khu Vườn Ma Nữ bây giờ, đây là thần điện tôi từng ở thời còn là thiên sứ, tôi đã sống ở đó một thời gian rất dài.
Paimon:
Nhiều thiên sứ quá, hơn nữa Nicole trông rất được yêu thích.
Nicole:
Không phải tôi khoe đâu, nhưng bạn bè rất thích nghe tôi kể chuyện, nhất là những câu chuyện về việc đồng hành cùng con người, gieo rắc điềm báo, dẫn dắt họ xây dựng nền văn minh.
Nicole:
Mỗi lần kể đến đoạn gay cấn, các thiên sứ ở đó đều nín thở lắng nghe, ngay cả dây đàn cũng ngừng rung, cọ vẽ cũng thôi chuyển động...
Nicole:
Sau đó, những màu sắc đan xen nở rộ. Hòa cùng tiếng nhạc, ánh sáng vàng óng bao trùm vạn vật, đó chính là khúc ca hân hoan và niềm vui của chúng tôi.
Paimon:
Nghe có vẻ rất tuyệt!
Nicole:
Đúng là như vậy.
Nicole:
Mặc dù những điều tốt đẹp xưa kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng cuộc sống hiện tại luôn đầy những bất ngờ thú vị.
Nicole:
Có kẻ nào đó thấy tôi đang đọc báo mà muốn trộm tác phẩm điêu khắc của tôi? Hắn tiêu đời rồi! Hôm nay tôi sẽ chỉ dẫn cho hắn đường đến Pháo Đài Meropide!
Có kẻ nào đó thấy tôi đang đọc báo mà muốn trộm tác phẩm điêu khắc của tôi?
Hắn tiêu đời rồi!
Hôm nay tôi sẽ chỉ dẫn cho hắn đường đến Pháo Đài Meropide!
Căn phòng mới đã mở ra...
Nicole:
Làm sao đây... Phải làm thế nào bây giờ... Tính thời gian thì họ sắp tới rồi...
Paimon:
Chúng tôi đến rồi đây! Này này, Nicole, đừng đẩy chúng tôi ra ngoài chứ!
Nicole:
Khụ khụ... Xin lỗi nhé...
Nhà Lữ Hành:
Vẫn chưa chuẩn bị xong sao?
Nicole:
Phải giải thích thế nào đây... Không được, khó mà nói rõ, đành phải kể lại từ đầu thôi.
Nicole:
...Cụ thể phải kể từ lần đầu tiên các ma nữ khiêu chiến Phong Thần.
Paimon:
Vậy thì xa quá rồi đó!
Nicole:
Ôi, quá đáng, chính miệng nói ra như vậy thì thật mất mặt... Thôi kệ vậy, hết cách rồi, sự thật rành rành thế mà... Chỉ cần Alice không biết thì chắc sẽ không bị chê cười đâu...
Paimon:
Những suy nghĩ trong lòng cô ấy dường như lại lộ ra ngoài rồi, hơn nữa, cô ấy cũng chẳng thể "chính miệng" nói ra...
Nhà Lữ Hành:
Suỵt.
Nicole:
Tôi đã tạm giấu chiếc lông vũ ở nơi cao nhất trong phòng đọc sách, nghĩ rằng nếu tăng độ khó lên thì cảm giác thành tựu khi hoàn thành thử thách cũng sẽ mạnh mẽ hơn...
Nicole:
Nhưng tôi thật sự không giỏi khống chế những cơn gió tùy hứng đó, có vẻ như đến một độ cao nhất định thì dù thế nào cũng không thể bay lên được nữa.
Paimon:
Không thể dùng phép thuật để đưa lông vũ xuống sao?
Nicole:
Vậy thì còn gì thú vị nữa chứ!
Paimon:
Ừm, cũng đúng... vậy đúng là bế tắc thật rồi...
Nhà Lữ Hành:
Nicole, có thể nói thêm một câu không?
Nicole:
Nói gì vậy?
Nicole:
A! Tôi hiểu rồi! Chúng ta thử xem!
Ôi, quá đáng, chính miệng nói ra như vậy thì thật mất mặt...
Thôi kệ vậy, hết cách rồi, sự thật rành rành thế mà...
Chỉ cần Alice không biết thì chắc sẽ không bị chê cười đâu...
Paimon:
Khoảng cách dài quá!
Nicole:
Vạn vật dẫn lối, tên thánh khắc ghi. Văn chương giao thoa, chư sứ đồng hành. Tại thánh điện này, lấy ngôn từ đúc thành bậc thang tiến bước.
Xem Cửa Phòng:
Keng...
Nicole:
Nhìn xem, xong rồi.
Vạn vật dẫn lối, tên thánh khắc ghi.
Văn chương giao thoa, chư sứ đồng hành.
Tại thánh điện này, lấy ngôn từ đúc thành bậc thang tiến bước.
Paimon:
Lấy được rồi! Tốt quá!
Paimon:
Tuy... tuy bây giờ đầu óc vẫn còn đang ong ong, vì để dựng thang, có vẻ như cô ấy đã đặc biệt dùng sức khi nói...
Nicole:
Hửm? Phàn nàn tôi sao? Không sợ ma nữ hùng mạnh như tôi đây chỉ cần động ngón tay là biến hết đồ trong rương thành Cà Rốt sao?
Nicole:
Hì hì, đương nhiên rồi, sao tôi có thể là Thiên Sứ lặng im nhớ hết những chuyện vụn vặt thường ngày trong đầu được chứ?
Nicole:
...Và rồi đến ngày hôm đó, 旅行者 cùng Paimon bước lên bảy bậc thang, nhưng thứ chờ đợi trước mặt họ lại là một bóng lưng quen thuộc.
Nicole:
Ánh lửa tụ lại thành đôi cánh sau lưng cô, dáng vẻ cô vẫn cao quý và xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ, nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên tia sáng tàn khốc.
Nicole:
"Tại sao?" 旅行者 và Paimon đồng loạt hỏi.
Nicole:
"Cụ thể phải bắt đầu kể từ ngày Paimon phàn nàn về việc tôi nói chuyện quá dùng sức."
Paimon:
Ngôn ngữ có phép thuật đấy, đừng nói những lời đáng sợ như vậy chứ!
Paimon:
Nicole! Phía trước không còn đường nữa rồi.
Nicole:
Giao cho tôi.
Paimon:
Ồ woaaaaa! Thật sự được luôn! Nói thêm vài câu nữa đi!
Nicole:
Giao cho tôi. Giao cho tôi. Giao cho tôi.
Paimon:
Ha, chỉ lặp lại thôi sao...