arrow_back 原神 任务
Điệu Polkka Dưới Ánh Trăng
Gần Đảo Hiisi, bạn đã phát hiện một hòn đảo có Kuuvahki hỗn loạn...
Paimon:
Khụ khụ, cuối cùng cũng thoát ra được rồi... Ôi, không ngờ nó sập đột ngột thế, làm tôi giật cả mình, may mà vẫn còn đường ra ngoài...
Paimon:
Nhưng mà, lúc nãy động tĩnh lớn như vậy, Verna chắc cũng nghe thấy rồi nhỉ? Tốt hơn hết tôi phải nhanh chóng quay lại dẫn cô ấy qua đây trước, kẻo cô ấy lại cố đào xuyên hang núi rồi tự chôn mình mất...
Nhờ biết bay, Paimon đã vòng qua phía bên kia vách đá, dẫn Verna đến và giải thích cho cô ấy những chuyện vừa xảy ra...
Verna:
Hả, sập, sập rồi sao?! Ôi trời, sao lại xảy ra chuyện như vậy... 旅行者 và Paimon không bị thương chứ?!
Paimon:
Vậy là cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng động lớn vừa rồi à?! Mà phản ứng cũng chậm quá đi! Chúng tôi đã đứng ở đây từ nãy rồi!
Verna:
À... à haha, xin lỗi xin lỗi, lúc nãy tôi đang sửa lỗi cho Kraka Số 3 nên không để ý...
Verna:
Nhưng 旅行者 quả là đáng tin cậy, thậm chí còn đáng tin cậy hơn cả một vị chấp tế là tôi nữa! Tôi mà gặp chuyện như vậy, chắc sẽ sợ đến mức không biết phải làm sao luôn.
Verna:
Được, tiếp theo để tôi xem Kraka... hừ, đúng là một đứa trẻ không nghe lời. Tìm thấy mảnh vỡ rồi cũng không biết đường về đúng giờ, còn phải làm phiền 旅行者 và Paimon!
Paimon:
Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng chúng đều đã tìm thấy mảnh vỡ, mà lại bị kẹt trên đường trở về, có phải thiết lập của Verna có vấn đề gì không?
Verna:
Sao lại thế được! Tôi là đệ tử xịn của Lão Cờ Lê, là thợ máy đáng tin cậy nhất trên Đảo Hiisi! Thiết lập đường về thôi mà, đương nhiên không thể sai sót được... ừm! Không sai được đâu!
Paimon:
Cô vừa do dự đúng không! Hơn nữa sự thật cho thấy chúng cũng không trở về theo đúng kế hoạch!
Verna:
Ây da, nhưng mà hai người uy tín đây chẳng phải đã mang chúng về rồi sao? Tiếp theo, chỉ cần ném mảnh đá vỡ này lên trên như lúc nãy là mọi chuyện sẽ được giải quyết!
Paimon:
Định lấp liếm cho qua vậy sao...
Verna:
Như trong lời khấn đã nói: "Hỡi chúa tể rèn của ba mặt trăng, hỡi người cha khởi nguyên vĩ đại! Người hãy nổi giận để chấn chỉnh lại ngai vàng nghiêng ngả kia, để người đẹp đó trở thành..."
Verna:
Trở, trở thành... Ờm, cái gì ấy nhỉ?
Verna:
Thôi, đừng quan tâm mấy lời khấn cầu nguyện nữa! Từ góc độ khoa học mà nói, bất kể có vấn đề gì xảy ra, gõ mạnh vài cái là giải quyết được!
Paimon:
Đúng đúng, ngay cả Đạo Bảo Đoàn, Bóng Ma hay mấy kẻ xấu xa khác, gõ mạnh vài cái là giải quyết được ngay... Không đúng, cái này không còn liên quan gì đến khoa học nữa rồi!
Paimon:
Tôi cứ cảm thấy dù nhìn từ góc độ nào, kế hoạch này đều có vẻ không đáng tin cho lắm... Thật sự sẽ không thổi tung cả hòn đảo lên trời chứ?
Verna:
Hahaha, ai lại ngốc đến mức làm nổ tung hòn đảo mình đang ở vậy?! Paimon thật biết đùa.
Verna:
Yên tâm, tôi đã ở đây âm thầm nghiên... Ừm, tôi đã nghiên cứu ở đây rất lâu rồi, là một kế hoạch rất đáng tin cậy! Hơn nữa lúc nãy đã thử một lần rồi, đúng không?
Paimon:
Haiz, chuyện đến nước này rồi, đành thử xem sao vậy...
Paimon:
Ủa? Đằng kia là...
Verna:
A, cuối cùng cũng tìm được rồi! Sao nào, sao nào, tôi đã nói là phải tin vào sức mạnh của khoa học mà...
Aila:
...Cuối cùng cũng đến rồi, người hùng của "thiên đường".
Verna:
Ối! Sao còn có người khác ở đây thế!
Paimon:
Ơ? Trước đây đã từng gặp qua rồi đấy! Lần trước khi gặp con cua to đó, cô ấy còn chỉ đường cho chúng tôi.
Paimon:
Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Rốt cuộc cô là ai vậy?
Aila:
Tôi là tia sáng đầu tiên của bình minh, cũng là giọt mật cuối cùng của suối đắng. Tôi là mẹ, cũng là con gái của tất cả mọi người...
Verna:
Hả? Để nhớ lại xem, hình như đúng là có đoạn này, nhưng đây là thứ chỉ Vịnh Nguyệt Sứ mới được dùng...
Verna:
Hừm, tư tế chân chính sẽ không thể nào nhầm lẫn thứ tự của lời khấn như vậy được. Quả nhiên lại là một tên lừa đảo giả làm tư tế, đây cũng không phải là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy!
Verna:
Trước đây có một cô gái tên là Hidimbi, cũng cải trang thành tư tế như vậy rồi đi lừa đảo khắp nơi...
Verna:
Nhưng vô cùng đáng tiếc, hiện tại đã có đồ thật ở đây, nếu không thì đã bị cô lừa rồi!
Aila:
...Thật hay giả thì có gì khác biệt chứ, quan trọng là cô ấy đang ngồi ở vị trí đó, đóng vai nhân vật đó...
Aila:
Những người ở thế giới dưới trăng, không phải ai cũng đeo mặt nạ sao? Chẳng qua có người hiện hình, có người vô hình mà thôi...
Paimon:
Ồ, nghe thâm sâu quá, cảm giác người này nói chuyện còn giống tư tế hơn cả Verna nữa...
Verna:
Này! Nói vậy là ý gì!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy vậy...
Verna:
Hừ, cũng vì người bên ngoài chỉ biết nhìn bề ngoài nên mới dễ bị những lời hoa mỹ như vậy dụ dỗ!
Verna:
Chậc, thôi mặc kệ! Theo tính toán thì mảnh vỡ mà chúng tôi muốn tìm đang bị cô giấu ở đây đúng không?
Verna:
Đó không phải thứ người bình thường có thể cất giấu đâu, mau giao ra đây! Bằng không... Bằng không tôi sẽ dùng chúc phúc của Nguyệt Thần để chúc phúc cho cái đầu của cô đấy!
Paimon:
Đây là lời mà một tư tế nên nói sao?!
Verna:
Đối phó với kẻ lừa đảo thì phải tỏ ra cứng rắn mới được chứ? Lúc này rồi thì đừng để ý những chuyện này nữa!
Aila:
...Tôi biết, thứ mà cậu muốn, việc mà cậu muốn làm, tôi đều biết... Dù sao đây cũng là một phần của số mệnh.
Aila:
Nhưng nơi này không thích hợp để nói chuyện, hãy đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy tất cả...
Verna:
Ủa? Kraka Số 3, nhanh vậy đã quay về rồi sao?
Verna:
Kỳ lạ, lẽ ra không nên như vậy mới đúng? Rõ ràng là chưa thu thập được mảnh vỡ, tại sao lại...
Paimon:
Ừm, xin chào?
Verna:
Á! Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy nghe tôi giải thích. Tôi ăn mặc thế này là có lý do vô cùng sâu xa, tuyệt đối không phải hành vi tà giáo báng bổ đâu...
Paimon:
Ồ, tôi còn chưa hỏi gì luôn đó!
Verna:
...Hửm? Cái gì, hóa ra là nhà mạo hiểm đến từ phương xa, phù... Tôi còn tưởng là... Ấy không đúng! Sao mọi người lại ăn mặc thế này! Hơn nữa bộ dạng còn như thể không có chuyện gì vậy!
Verna:
...Lẽ nào là... người mà Thiếu Nữ Mặt Trăng yêu mến, có thiên phú dị thường, dù trong môi trường Kuuvahki hỗn loạn vẫn ung dung bình thản...
Paimon:
Hừm... Tôi thấy nếu giải thích ra thì cũng khá rắc rối, cô cứ cho là vậy đi. Ngược lại thì cô, sao lại ăn mặc thế này, rồi thì đang làm gì ở đây? Mà Kuuvahki hỗn loạn rốt cuộc là...
Verna:
Ây da, trông tôi kìa, thất lễ quá, khụ! "Tôi là hầu cận của Sương Nguyệt, là con gái của thủy triều, là Đại Chấp Tế nhận lệnh của mặt trăng, tên ở thế giới dưới trăng là Vernadska."
Verna:
Hai vị cứ gọi tôi Verna là được! Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, để khiến Kuuvahki hỗn loạn trở lại như bình thường, cho nên mong hai vị... À mà xưng hô như thế nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tên ở thế giới dưới trăng là 旅行者.
Paimon:
Nhất định phải học theo cách nói của cô ấy à! Được rồi, khụ, tên ở thế giới dưới trăng của tôi là... Paimon! Nói vậy cứ thấy hơi ngại...
Paimon:
Nhưng mà đợi đã, cô nói đang thực hiện nhiệm vụ bí mật... Làm gì có ai lại nói thẳng ra như vậy, hơn nữa ăn mặc như thế mà nói mình là Đại Chấp Tế, thật đáng nghi...
Verna:
Không nên chỉ dựa vào trang phục mà phán xét. Dù sao trước kia còn có kẻ mặc trang phục Sương Nguyệt không biết lấy từ đâu ra để đi lừa đảo ở Thị Trấn Nasha mà.
Verna:
Để tôi nghĩ xem... Ừm! Chỉ cần thể hiện ra chúc phúc của tổ tiên tôi, thì chắc chắn hai vị sẽ tin! Nhìn đây! Hây... ha!
Nhà Lữ Hành:
...?
Paimon:
旅行者 có cảm nhận được gì không? Sao tôi thấy... hình như không có gì xảy ra cả?
Verna:
...Xin lỗi, quên mất bộ đồ này có thể ngăn cách Kuuvahki. Đợi một chút, để tôi cởi ra trước, rồi làm lại lần nữa...
Verna:
À, nhưng vì Kuuvahki đang hỗn loạn, nếu cởi bộ đồ phòng hộ ra, có thể sẽ chảy máu mũi một chút, nếu chỉ một lúc thì chắc không sao đâu.
Verna:
Được, tóm lại cứ gỡ bên này ra trước đã...
Paimon:
Ối, đợi đã! Nếu sẽ gây thương tích thì không cần phải làm thế đâu! Cứ mặc như vậy là được rồi!
Verna:
Tốt quá! Nói như vậy là hai vị đồng ý hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ bí mật này rồi à?
Paimon:
Ơ, 旅行者, vừa rồi tôi bị mất ý thức tạm thời à? Sao tôi không có chút ấn tượng nào với lời hứa hẹn mà cô ấy nói vậy? Quả nhiên là kẻ lừa đảo đóng giả chấp tế...
Verna:
Tôi thật sự không phải là kẻ lừa đảo... Ôi! Thôi kệ, tạm bỏ qua thân phận của tôi vậy. Người ta hay nói sai một ly đi một dặm.
Verna:
Nếu để mặc Kuuvahki ở đây tiếp tục hỗn loạn, thì sau này nhất định sẽ dẫn đến một thảm hoạ lớn!
Nhà Lữ Hành:
Vậy phải gọi những người khác cùng tới giúp.
Verna:
Không được, người khác không chịu đựng được như tôi. Nếu họ đến đây thì không chỉ đơn giản là chảy máu mũi thôi đâu. Vì thế, người giúp đỡ như hai vị đây đúng là cơ duyên khó mà có được...
Paimon:
Được rồi, ai bảo chúng tôi là nhà mạo hiểm luôn ra tay giúp đỡ chứ. Tuy nhìn Verna có vẻ không đáng tin lắm... Nhưng đúng là nơi này nhìn có gì đó không ổn, không chừng có thể giúp được.
Verna:
Không đáng tin? Không có chấp tế nào đáng tin cậy hơn tôi đâu! Hơn nữa trông hai vị còn uy tín hơn tôi nữa, nên tôi muốn chia sẻ với hai vị về kế hoạch vô cùng uy tín không chút sơ hở này!
Verna:
Tóm lại, đi thẳng vào kết luận, thì hai tảng đá lớn xoay tới xoay lui đó chính là thủ phạm gây ra hiện tượng Kuuvahki hỗn loạn.
Verna:
Từ thời đại của Vịnh Nguyệt Sứ đầu tiên - Aila, thì Kuuvahki của Rạn San Hô Sấm đã rất thiếu ổn định. Kể từ khi hai tảng đá lớn kia rơi xuống từ bầu trời, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Verna:
Cũng như câu: "Hỡi Thiếu Nữ Mặt Trăng, dù là luật pháp do chủ nhân vòm trời đáng sợ lập nên, thì cũng sẽ thay đổi vì bài hát của người, dù là thời gian hay thiên tượng cũng sẽ..."
Verna:
Cũng, cũng sẽ... Ơ? Câu tiếp theo là gì nhỉ... Thôi bỏ đi, tóm lại chuyện là như vậy đấy!
Paimon:
Chà, trông không đáng tin chút nào cả!
Verna:
Ây da, chỉ là nhất thời không nhớ ra câu tiếp theo trong lời khấn thôi mà. Dù sao chúng ta cũng không dựa vào lời khấn để giải quyết vấn đề, đúng không? Chúng ta phải dựa vào sức mạnh của khoa học!
Verna:
Theo tính toán và phân tích của tôi, thì bởi vì hai tảng đá lớn đó được bao bọc bởi Kuuvahki cường độ cao, nên sự cân bằng ở đây mới càng thêm hỗn loạn.
Verna:
Muốn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Có câu lấy độc trị độc, chỉ cần tìm ra những mảnh đá vỡ được Kuuvahki bao bọc, rồi khiến chúng va vào hai tảng đá đó ở góc độ nhất định...
Verna:
Sẽ có thể gây nhiễu Kuuvahki ở đây, khiến Kuuvahki hỗn loạn bình yên trở lại!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là kế hoạch tuyệt vời!
Verna:
Đúng không? Hihi, thật không hổ là người mà Thiếu Nữ Mặt Trăng yêu mến! 旅行者 có một đôi mắt tinh tường rất giỏi phân định tốt xấu đấy!
Paimon:
Ừm, tôi không hiểu nhiều về tính toán và phân tích cho lắm, nhưng nghe Verna nói cứ cảm thấy không đáng tin cho lắm...
Verna:
Có nói sao đi nữa thì cứ thử là sẽ biết! Vấn đề bây giờ là Số 5 và Số 7 được gửi đi tìm mảnh vỡ vẫn chưa về...
Paimon:
Số 5 và Số 7? Kể ra thì, hình như ban đầu đúng là có nghe cô nói về Số 3 gì đó...
Verna:
Số 5 và Số 7 là hậu bối của nhóc này. Chúng là một đám nhóc rất giỏi, nếu tiền bối của chúng là Kraka Số 1 vẫn còn ở đây thì... Haiz, đây là một câu chuyện dài, tạm gác lại vậy.
Verna:
Nếu tôi có thể tự đi tìm chúng thì tốt. Lúc trước chỉ đi vào trong đó một chút là máu mũi đã chảy không ngừng...
Paimon:
Vậy đến lúc tôi và 旅行者 ra tay rồi sao?
Verna:
Ôi, tôi biết mà, trái tim Paimon cũng mềm mại như vẻ bề ngoài vậy...! Dù ngoài miệng nói gì đi nữa, thì cô vẫn đồng ý giúp tôi!
Paimon:
Không phải vì một mình cô đâu, tôi... tôi vì mọi người thôi!
Paimon:
Ơ? Sao tôi lại nói thế nhỉ? Tóm lại chỉ cần tôi và 旅行者 giúp tìm kiếm Kraka Số 5 và Số 7, và cả mảnh đá vỡ là được phải không?
Verna:
À, sau khi tìm thấy mảnh đá, chỉ cần ném chúng lên hai tảng đá lớn kia là được! Gọi là phương án khoa học, là vì bất kỳ ai thực hiện cũng có thể thành công.
Verna:
Vậy nhờ 旅行者 và Paimon đáng tin cậy giúp một tay nhé!
Verna:
A, cuối cùng cũng tìm được rồi! Sao nào, sao nào, tôi đã nói là phải tin vào sức mạnh của khoa học mà...
Aila:
...Cuối cùng cũng đến rồi, người hùng của "thiên đường".
Verna:
Ối! Sao còn có người khác ở đây thế!
Nhà Lữ Hành:
Cô là ai?
Aila:
Tôi là tia sáng đầu tiên của bình minh, cũng là giọt mật cuối cùng của suối đắng. Tôi là mẹ, cũng là con gái của tất cả mọi người...
Verna:
Hả? Để nhớ lại xem, hình như đúng là có đoạn này, nhưng đây là thứ chỉ Vịnh Nguyệt Sứ mới được dùng...
Verna:
Hừm, tư tế chân chính sẽ không thể nào nhầm lẫn thứ tự của lời khấn như vậy được. Quả nhiên lại là một tên lừa đảo giả làm tư tế, đây cũng không phải là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy!
Verna:
Trước đây có một cô gái tên là Hidimbi, cũng cải trang thành tư tế như vậy rồi đi lừa đảo khắp nơi...
Verna:
Nhưng vô cùng đáng tiếc, hiện tại đã có đồ thật ở đây, nếu không thì đã bị cô lừa rồi!
Aila:
...Thật hay giả thì có gì khác biệt chứ, quan trọng là cô ấy đang ngồi ở vị trí đó, đóng vai nhân vật đó...
Aila:
Những người ở thế giới dưới trăng, không phải ai cũng đeo mặt nạ sao? Chẳng qua có người hiện hình, có người vô hình mà thôi...
Paimon:
Ồ, nghe thâm sâu quá, cảm giác người này nói chuyện còn giống tư tế hơn cả Verna nữa...
Verna:
Này! Nói vậy là ý gì!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy vậy...
Verna:
Hừ, cũng vì người bên ngoài chỉ biết nhìn bề ngoài nên mới dễ bị những lời hoa mỹ như vậy dụ dỗ!
Verna:
Chậc, thôi mặc kệ! Theo tính toán thì mảnh vỡ mà chúng tôi muốn tìm đang bị cô giấu trong Gương Mặt Trăng đúng không?
Verna:
Đó không phải thứ người bình thường có thể cất giấu đâu, mau giao ra đây! Bằng không... Bằng không tôi sẽ dùng chúc phúc của Nguyệt Thần để chúc phúc cho cái đầu của cô đấy!
Paimon:
Đây là lời mà một tư tế nên nói sao?!
Verna:
Đối phó với kẻ lừa đảo thì phải tỏ ra cứng rắn mới đúng chứ? Lúc này rồi thì đừng để ý những chuyện này nữa!
Aila:
...Tôi biết, thứ mà cậu muốn, việc mà cậu muốn làm, tôi đều biết... Dù sao đây cũng là một phần của số mệnh.
Aila:
Nhưng nơi này không thích hợp để nói chuyện, hãy đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy tất cả...
Paimon:
Ơ? Người đâu rồi, sao lại biến mất rồi...
Paimon:
Chị gái kỳ lạ đó... rốt cuộc là ai vậy? Cứ cảm thấy không giống người xấu...
Verna:
Những kẻ lừa đảo như vậy, thường mới nhìn vào sẽ không giống người xấu đâu! Không thì sao mà lừa được người khác!
Verna:
Hừ, cũng không biết cô ta rốt cuộc đã trộm quần áo của chúng tôi ở đâu, dù sao tôi vừa nhìn đã biết cô ta là đồ giả mạo rồi!
Paimon:
Tuy tôi không hiểu lắm về tín ngưỡng của mọi người. Nhưng cô xem đi, tuy cô ấy nói chuyện có chút thần bí, nhưng lại rất dịu dàng...
Verna:
Tôi, tôi cũng có thể nói chuyện dịu dàng hơn!
Verna:
Kẻ giả mạo đó, chỉ là vừa khéo nói chuyện hay hơn tôi, biết dùng chúc phúc của Nguyệt Thần hơn, lại vừa hay biết điều khiển Gương Mặt Trăng hơn tôi...
Verna:
...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Verna:
Haiz, được rồi! Tôi biết cô ta giống tư tế của Sương Nguyệt hơn tôi rồi!
Verna:
Nhưng cũng không sao cả, tuy tôi là thật, cô ta là giả, nhưng bây giờ vẫn nên đuổi theo để lấy lại mảnh vỡ trong tay cô ta đã!
Verna:
Chỉ cần đi theo con đường Kuuhenki là được... Tuy là phương pháp cũ hoàn toàn không khoa học, nhưng nếu đã không còn cách nào khác thì vẫn nên dùng cách này trước đã!
Aila:
...Chúng ta lại gặp nhau rồi, người hùng của "thiên đường".
Verna:
Hừm, là "chúng tôi" đến rồi đây! Kẻ giả mạo, mau giao đồ ra đây!
Aila:
...Thứ muốn tìm không phải đang ở ngay trước mặt sao?
Verna:
Biết ngay mà! Nếu đã không chịu giao ra, vậy thì đành phải dạy dỗ một phen... Ơ? Khoan đã, cô nói sao?
Verna:
Cứ... cứ đưa chúng tôi vậy sao? Vậy lúc nãy bảo chúng tôi lên đây để làm gì?
Aila:
Đương nhiên là vì số phận rồi. Tất cả đều là để nghênh đón sự ra đời của "thần linh"... Vì thời khắc này mà tôi đã phải chuẩn bị rất lâu, và cũng phải chịu đựng rất nhiều...
Aila:
Nhưng không sao, cũng sắp kết thúc rồi, "thần linh" mới sinh sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui thực sự...
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc cô đang nói gì vậy?
Aila:
...Via, tôi đã thấy rồi, trong thế giới "thần linh" tồn tại, sẽ không có chỗ cho cô ấy...
Verna:
Trước hết thì tên tôi là Verna, không phải Via! Gọi nhầm tên người khác cũng thất lễ quá rồi đấy... Ấy không đúng, hình như không phải đang nói tôi nhỉ?
Aila:
Đúng là như vậy. Để có được kết cục mình hằng mong muốn, hãy ra tay đi...
Paimon:
Chúng tôi cũng không định làm gì cô đâu! Mỗi lần nói chuyện đều mơ hồ, làm tôi cũng hơi bực mình rồi đấy!
Paimon:
Rốt cuộc tại sao Kuuvahki quanh đây lại bị hỗn loạn, vì sao mảnh vỡ đó lại ở trong tay cô... Căn bản cô chẳng nói rõ gì cả!
Aila:
...Đừng vội, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Paimon:
Hả?
Aila:
Không phải muốn biết đáp án sao, đợi đến khi đó, con đường phía trước sẽ mở ra...
Aila:
Vậy thì... tôi sẽ đợi ở Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên.
Verna:
Ủa? Nhưng Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên không phải đã sớm bị...
"...Dạ Oanh ơi hỡi Dạ Oanh, bay qua những rặng núi và đồng băng lạnh giá..."
"...Ngươi có từng nghe tiếng chuông cầu nguyện chiều tà không? Hỡi Dạ Oanh yêu quý của ta..."
Verna:
Đợi, đợi đã, đừng chạy!
Paimon:
Wow, 旅行者 cẩn thận, hình như có thứ gì đó đã bị đánh thức!
Paimon:
Làm, làm sao bây giờ, bên này hình như không thoát ra được... nhưng ở đó hình như có ánh sáng, biết đâu chúng ta có thể vòng ra ngoài?
Verna:
Aaa, tức chết mất! Sao lại có kẻ xấu xa đến thế! Rõ ràng là một kẻ giả mạo, còn dám điều khiển Hậu Duệ Đêm Sương thần thánh tấn công chúng ta!
Verna:
Tóm lại, trước tiên hãy dẫn những Kuuhenki còn lại trên đảo đến đây, rồi lấy mảnh vỡ cuối cùng trong Gương Mặt Trăng, sau đó giải quyết vấn đề hỗn loạn này nào!
Verna:
Tóm lại, trước tiên hãy dẫn những Kuuhenki còn lại trên đảo đến đây, rồi lấy mảnh vỡ cuối cùng trong Gương Mặt Trăng, sau đó giải quyết vấn đề hỗn loạn này nào!
Verna:
旅行者 và Paimon đáng tin cậy, phiền hai người giúp một tay nhé! Sau khi tìm thấy mảnh đá, cứ ném chúng lên hai tảng đá lớn đó là được!
Paimon:
Ôi! Chuyện gì vậy, Kuuvahki ở bên này hình như còn rối loạn hơn trước!
Verna:
Đừng... Đừng lo, chỉ là chút vấn đề kỹ thuật nho nhỏ mà thôi, đừng lo nhé!
Verna:
Chúng ta đã thành công điều chỉnh Kuuvahki từ trạng thái hỗn loạn sang trạng thái hỗn loạn ngược, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách điều chỉnh trở lại trạng thái bình thường là được!
Verna:
Tình hình đã chuyển từ tồi tệ sang không thể hiểu nổi rồi. Vậy nghĩa là, tiếp theo sẽ không thể xảy ra chuyện tồi tệ hơn được nữa!
Paimon:
Cách nói thật kỳ lạ! Không đúng, chuyện đã thành ra như vậy rồi, sao cô vẫn có thể bình tĩnh như vậy chứ!
Verna:
Vì có hoảng loạn cũng không thể giúp chúng ta giải quyết được vấn đề, không phải sao? Giữ bình tĩnh mới có thể suy nghĩ tốt hơn, tìm ra con đường đúng đắn giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh khó khăn này...
Verna:
...Xin lỗi xin lỗi, thật ra bây giờ tôi đang hoảng loạn vô cùng, chỉ là bề ngoài trông không hoảng loạn đến thế thôi. 旅行者, Paimon, chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ!
Paimon:
Còn đẩy vấn đề sang cho chúng tôi sao! Đúng rồi, nếu cô đã là chấp tế của Sương Nguyệt, vậy... không có lời khấn nào để khiến sấm sét dừng lại à?
Verna:
Làm gì có kiểu văn khấn nào tiện lợi như vậy! Quả nhiên vẫn phải dựa vào khoa học... Ừm! Vốn dĩ nên dựa vào khoa học! Để tôi xem nào...
Verna:
Ồ, quả nhiên! Dữ liệu của Số 3 cho thấy, ở gần đây có một phản ứng Kuuvahki nhẹ, khá giống với phản ứng của những mảnh vỡ trước đó...
Verna:
Nếu hai mảnh vỡ đã khiến Kuuvahki chuyển qua trạng thái hỗn loạn đảo ngược, vậy mảnh vỡ thứ ba chắc chắn sẽ khiến nó chuyển sang trạng thái hỗn loạn ít ảnh hưởng nhất... Ừm, chắc chắn là vậy!
Verna:
Haha, hóa ra là tính toán sai, tôi biết ngay mà, bản thân kế hoạch vẫn rất đáng tin cậy! 旅行者, Paimon, ở bên này, chúng ta đi thôi!
Paimon:
Xem ra bây giờ cũng không còn manh mối nào khác... Tóm lại, cứ đi theo Verna trước vậy. 旅行者, chúng ta đi thôi.
Verna:
Ây da, tôi biết ngay mà! Giống hệt như những gì tôi dự đoán, không khác chút nào! Vấn đề Kuuvahki hỗn loạn đã được giải quyết rồi!
Paimon:
Rõ ràng là khác nhau hoàn toàn! Quá trình đã xảy ra nhiều sự cố như vậy... Thật không biết nên nói Verna lạc quan hay là không biết ngại nữa.
Verna:
Tôi sẽ xem như cô đang khen tôi, dù sao thì có bi quan hay ngại ngùng, cũng đều không thể giải quyết được vấn đề ở đây mà.
Paimon:
Cô nói vậy cũng có lý... Nhưng mà tại sao chỉ có một mình cô ở bên này vậy? Lẽ ra mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới đúng chứ.
Verna:
Chuyện này à... Haiz, các vị đã giúp tôi, tôi cũng nên nói thật. Thực ra, xét theo một mức độ nào đó thì hòn đảo này có thể xem là cấm địa của Sương Nguyệt, mà tôi còn gây chuyện tày trời nữa...
Verna:
Ở nơi này của chúng tôi thì đây là điều rất bình thường. Thứ thật sự ngăn cản mọi người không phải là bức tường hay rào cản thật, mà là rào cản ở sâu trong nội tâm...
Paimon:
Sao đột nhiên lại nói mấy lời đạo lý to lớn vậy... Hả? Chắc không phải là đang cố tình lảng sang chuyện khác đấy chứ!
Verna:
...Khụ, nghiêm túc mà nói, là vì tôi muốn thử dùng Robot Hình Ảnh để giải quyết vấn đề. Chắc mọi người cũng biết đó, Dòng Dõi Sương Nguyệt đa số đều không thích mấy thứ máy móc này.
Verna:
Ban đầu tôi nghĩ nếu lần này thành công, tôi sẽ có thể thuyết phục được những kẻ cứng đầu... À ừm, thuyết phục những người lớn trầm tĩnh nhưng hơi bảo thủ đó.
Verna:
Đợi đã, vậy có thể nói là... Robot Hình Ảnh cũng tham gia vào hoạt động của chúng ta, và cuối cùng đã thành công, vậy thì Robot Hình Ảnh cũng có tác dụng!
Nhà Lữ Hành:
Tác dụng phụ thì vẫn tính là tác dụng.
Verna:
Ừm, phần này thì đến lúc đó chỉ cần khéo léo lấp liếm cho qua... Haiz, quả nhiên vẫn không được nhỉ?
Verna:
Lần này không được thì vẫn còn lần sau, tôi sẽ không từ bỏ đâu! Nếu tiếp tục đi theo con đường này, rồi sẽ có một ngày những người bạn nhỏ này sẽ có công dụng lớn hơn... Ừm, chắc chắn là vậy!
Paimon:
Chuyện sau này thì để sau nói... Mà quay lại vấn đề, hai tảng đá lớn lúc nãy hình như bay về hướng đó rồi?
Verna:
Ơ? Nhìn kỹ lại thì, bên đó hình như chính là hướng của Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên...
Paimon:
Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên... Khoan đã, đây không phải là nơi mà người giống tư tế thật hơn cả Verna nói sẽ đến sao?
Verna:
Ah, đau lòng quá đi, đến bây giờ Paimon vẫn cảm thấy cô gái khả nghi đó giống đồ thật hơn tôi...
Verna:
Khụ, tóm lại, mấy lời đó cũng chỉ là nói dối để phô trương thôi. Nếu hỏi tại sao, thì là vì Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên sớm đã bị phong tỏa từ năm trăm năm trước rồi.
Verna:
Đó từng là một trong những nơi thần thánh của Dòng Dõi Sương Nguyệt. Năm trăm năm trước, mọi cánh cửa đều đã bị đóng lại bởi Vịnh Nguyệt Sứ Aila, người từng chứng kiến sự ra đời của Thiếu Nữ Mặt Trăng.
Verna:
Đừng nói là một kẻ lừa đảo từ nơi khác tới như cô ta, ngay cả các Vịnh Nguyệt Sứ trước đây cũng chưa có ai mở được phong ấn do đại nhân Aila đích thân thiết lập. Không phải chưa ai từng nghĩ đến, mà là chưa ai làm được.
Paimon:
Ồ, vậy là hoàn toàn không biết phải tìm cô ấy ở đâu để làm rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì à?
Verna:
Đừng lo! Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Verna:
Chỉ là kế hoạch này vẫn cần một chút chuẩn bị nho nhỏ... Ừm, chắc là chỉ một chút xíu thôi nhỉ?
Verna:
Vậy thì tôi sẽ đi dọn dẹp các thiết bị này trước đã! Cảm ơn 旅行者 và Paimon đã giúp đỡ nhé!
Verna:
"Nguyện Sương Nguyệt cất lên những lời ca dịu dàng, chúc phúc cho người lữ khách tựa Dạ Oanh kia. Vì mọi người đã đánh cắp lời nguyền ác độc của gió bắc, khiến cho dùi bạc mưu đồ đâm thủng vòm trời kia chẳng còn..."
Verna:
Chẳng còn, chẳng còn... Haha, lời khấn của Thánh Nữ Aila để lại tôi không được thuộc cho lắm, nói chung ý tôi muốn biểu đạt là cảm ơn các vị! Tạm biệt nhé!
Tại trung tâm Sương Nguyệt Phường, bạn đã phát hiện một tảng đá lớn kỳ lạ...
Kasha:
Cảm ơn anh chị đã tốt bụng! Giá mà tìm được những viên đá đẹp ở quanh đây nhỉ...
Kasha:
Ừm... hình như cũng không phải là mảnh này...
Kasha:
A, chào hai người, người anh chưa từng gặp, và... ừm, tinh linh trắng trẻo?
Kasha:
Chào mừng anh chị đến với Sương Nguyệt Phường! Có cần giúp gì không ạ?
Paimon:
Không không, chỉ là thấy em một mình ở đây nên hơi tò mò thôi. Nhân tiện, tôi là Paimon, còn đây là 旅行者.
Kasha:
Ừm ừm, vậy là anh 旅行者 và chị Paimon! Xem ra, hai người không phải là người ở Thị Trấn Nasha.
Paimon:
Đúng vậy, 旅行者 và tôi là những nhà mạo hiểm siêu đẳng đấy!
Kasha:
Thật tuyệt vời. Được cùng bạn bè đi phiêu lưu khắp nơi, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau...
Paimon:
Đúng đúng, chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi rồi. Vậy lúc nãy em một mình ở đây làm gì thế? Đang tìm thứ gì sao?
Kasha:
Vâng, em đang tìm những viên đá xinh đẹp.
Paimon:
A, hiểu rồi, là để sưu tầm phải không! Không chỉ trẻ con, một số người lớn cũng có sở thích này đó!
Kasha:
À, không phải đâu ạ. Em muốn dùng những viên đá xinh đẹp mua chuộc May để còn bắt cóc em đi.
Paimon:
Ồ, ra là vậy, là để bắt... Khoan đã, em đang nói gì vậy?!
Nhà Lữ Hành:
Nghe hơi vô lý nhỉ...
Kasha:
Ơ? Anh 旅行者 chưa từng nghe câu chuyện về đạo tặc Reed Miller và công chúa fae sao? May bảo với em là ai ở ngoài kia cũng biết câu chuyện này...
Kasha:
"Nào, thưa tiểu thư có đôi mắt như ánh trăng, hãy để tôi dùng viên ngọc quý tương xứng với đôi mắt của nàng để đánh đổi trái tim nàng, đưa nàng rời khỏi chiếc lồng son này..."
Kasha:
Tuy em cũng không hiểu câu chuyện này rốt cuộc có ý gì, nhưng chỉ cần tặng thứ mà người khác thích là có thể cùng đối phương đi phiêu lưu rồi nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Câu đó chắc không phải ý này đâu...
Paimon:
Đúng, đúng vậy, ý của câu đó thực ra là... Ừm, tóm lại không phải câu chuyện dành cho trẻ con đâu!
Paimon:
Nói mới nhớ, May mà em nói là ai vậy? Sao lại kể cho trẻ con nghe những thứ kỳ lạ này, nghe cứ như là kẻ xấu có ý đồ gì đó...
Kasha:
May không phải là kẻ xấu đâu, cũng tầm tuổi em thôi.
Kasha:
Giống như anh chị, đó là một nhà mạo hiểm đến từ bên ngoài! Trước đây bạn ấy một mình lén lút ở gần doanh trại và đã bị em bắt được.
Kasha:
Không biết tại sao, hình như bạn ấy nghĩ chúng em là một băng đảng quái nhân đáng sợ nào đó, sẽ bắt trẻ con để hiến tế cho Nguyệt Thần. Bạn ấy vừa giả vờ bình tĩnh, vừa khuyên em đừng giết mình...
Paimon:
Thật, thật là một sự hiểu lầm kỳ lạ...
Kasha:
Đúng không? Em cũng không biết May đã nghe tin đồn này từ đâu, kỳ lạ thật. Nhưng vì trông có vẻ thú vị nên em cũng không phản bác.
Paimon:
Những lúc như thế này em nên phản bác đi chứ!
Kasha:
Dù sao thì, để đổi lại, May đã hứa sẽ làm bạn thân nhất của em rồi, còn kể cho em nghe rất nhiều rất nhiều câu chuyện bên ngoài.
Kasha:
Bình thường cha mẹ không cho em đọc những câu chuyện bên ngoài, nói rằng chỉ có những kẻ vô tín ngưỡng mới thích những thứ rác rưởi như vậy... nhưng những câu chuyện May kể thật sự rất thú vị.
Kasha:
Ví dụ như, chàng ngư dân yêu một nàng tinh linh, tên đạo tặc đã chết ba lần nhưng cả ba lần đều thoát khỏi tay nữ chủ nhân địa ngục, một "hoán sinh linh" khao khát trở thành con người...
Kasha:
Người tốt, người không tốt lắm, người rất rất xấu, dù giàu hay nghèo, chính nghĩa hay tà ác, cuối cùng mọi người đều như nhau, chết trong khổ đau.
Nhà Lữ Hành:
Cha mẹ em nói đúng đấy, đúng là hơi rác rưởi thật...
Paimon:
Đúng vậy, câu chuyện như vậy thật sự không thích hợp để kể cho trẻ con nghe...
Kasha:
Nhưng mà, em không còn là trẻ con nữa. May trước đây cũng nói, thế giới bên ngoài quá hỗn loạn, không thích hợp cho một đứa trẻ như em...
Kasha:
Rõ ràng bạn ấy còn chẳng thể sử dụng chúc phúc của Nguyệt Thần, tuổi tác cũng chỉ tầm em thôi.
Kasha:
Nhưng không sao, em rất thông minh đó! Trước khi May bị em bắt được, bạn ấy cứ luôn lẩm bẩm "đá" gì đó, chứng tỏ mục đích của bạn ấy là thu thập những viên đá xinh đẹp...
Kasha:
Chỉ cần tìm được những viên đá đẹp, chắc chắn bạn ấy sẽ bị em mua chuộc, rồi đưa em rời khỏi đây giống như Reed Miller dụ dỗ tiểu thư fae vậy nhỉ?
Paimon:
Đừng dùng từ "mua chuộc" nữa! Thực ra là muốn tìm những viên đá xinh đẹp để tặng cho bạn thân, không cần phải dùng cách nói kỳ lạ như vậy đâu!
Paimon:
Ừm... dù sao tiếp theo chúng tôi chắc cũng sẽ đi dạo ở gần đây, nếu thấy mảnh đá nào xinh đẹp sẽ mang về cho em nhé.
Kasha:
Wow, thật sao? Vậy xin cảm ơn anh chị tốt bụng!
Kasha:
Tuy em không còn là trẻ con nữa, nhưng vẫn không với tới được chỗ cao như vậy... Anh 旅行者, có thể giúp em thử một chút không?
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây! Kasha, em xem thứ này có được tính là một viên đá xinh đẹp không?
Kasha:
Wow, nhanh quá! Anh 旅行者 không hổ là nhà mạo hiểm chuyên nghiệp, thật lợi hại!
Paimon:
Hì hì, chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay thôi. Đâu phải bảo chúng tôi chui vào hang động sâu mấy trăm mét, hay là đi đến những nơi cách xa vài nghìn mét để chụp ảnh...
Kasha:
Ừm... ừm?
Paimon:
Ủa, sao vậy?
Kasha:
Ừm... tuy đúng là một viên đá rất xinh đẹp, nhưng em cứ cảm thấy hình như nó đang bị tảng đá lớn này thu hút...
Paimon:
Hả? Sao tôi hoàn toàn không cảm nhận được?
Kasha:
Em cũng không rõ lắm... chỉ là một dự cảm mơ hồ thôi.
Kasha:
Giống như... May cũng đã nói, Reed Miller cũng chính nhờ cảm nhận được sự dẫn lối của Nguyệt Thần, nên mới gặp được công chúa fae. Dự cảm của em hẳn cũng là thứ tương tự nhỉ?
Paimon:
Ồ ồ! Đây chính là khả năng tiên tri tương lai trong truyền thuyết... Không đúng, Nguyệt Thần đại nhân chắc cũng không rảnh rỗi đến thế đâu nhỉ?
Paimon:
Vậy... dự cảm của em bảo em làm gì?
Kasha:
Ừm... ví dụ như, đặt viên đá này, về lại đó?
Kasha:
Tuy em không còn là trẻ con nữa, nhưng vẫn không với tới được chỗ cao như vậy... Anh 旅行者, có thể giúp em thử một chút không?
Kasha:
Woa, dự cảm của em quả nhiên là đúng! Chỉ cần đặt hai viên đá lại gần nhau là sẽ xảy ra chuyện vô cùng ghê gớm!
Paimon:
Ừm, nhưng như vậy thì viên đá vừa tìm được cũng mất rồi...
Kasha:
Ơ? Không sao đâu. Chị Paimon quên rồi à? Ban đầu em muốn tìm mảnh vỡ chỉ là để mua chuộc May...
Kasha:
Nếu đã có "câu chuyện" về viên đá đột nhiên bay đi, vậy thì bản thân viên đá không còn quan trọng nữa. Dù sao thì, May giỏi kể chuyện như vậy, chắc chắn cũng sẽ thích những câu chuyện mới!
Kasha:
Vậy cảm ơn hai người nhé, anh 旅行者 và chị Paimon! Tuy quá trình không giống như em nghĩ, nhưng vẫn cảm ơn hai người đã giúp đỡ!
Kasha:
Đúng rồi, đây là viên đá em vừa tìm được! Vì cũng rất đẹp nên em sẽ tặng cho anh 旅行者 để làm quà cảm ơn!
Tại Đảo Hiisi, Pekkani đang câu cá và bối rối không biết điều gì đã ảnh hưởng đến việc câu cá của mình...
Pekkani:
Hai mươi lăm... hai mươi sáu...
Paimon:
Ủa, anh đang đếm gì vậy?
Pekkani:
Suỵt...! Nói khẽ thôi... haiz, thôi bỏ đi, dù sao lần này cũng chắc chắn không câu được rồi.
Pekkani:
Này cô nhóc kia, chuyện này chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay mà? Dĩ nhiên là tôi đang tính giờ câu cá, chứ nghĩ tôi cầm cần câu để làm gì, làm phép à?
Pekkani:
Haiz, cậu nhóc này quả thực đã đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi nhiều lắm cũng chỉ được coi là nửa Dòng Dõi Sương Nguyệt, chỉ là một người bình thường không biết dùng Kuuvahki thôi.
Paimon:
Thôi bỏ đi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tính thời gian câu cá bằng giây đấy...
Pekkani:
À, quan trọng là kỹ thuật câu chứ không phải thời gian đứng trên bờ dài hay ngắn. Lão Ilmari vì không hiểu được điểm này nên chẳng lúc nào câu được cá.
Pekkani:
Ừm? Nói vậy thì, hai người chắc là thợ săn kho báu nhỉ?
Paimon:
Không phải, chúng tôi là nhà mạo hiểm... ờ, vậy là có chuyện gì cần chúng tôi làm sao?
Pekkani:
Cũng gần như vậy, thợ săn kho báu hay nhà mạo hiểm đều được, chỉ cần nhận tiền rồi làm việc là được. Nếu hai người có thời gian, tôi muốn nhờ hai người giúp một việc.
Pekkani:
Hai người thấy đấy, kỹ thuật câu của tôi rõ ràng là số một ở Đảo Hiisi, dù là các Vịnh Nguyệt Sứ các đời cũng không ai có thể thắng được tôi trong lĩnh vực câu cá...
Paimon:
Vậy sao? Thật lợi hại... ủa? Nghĩ kỹ lại hình như cũng không có gì lợi hại, công việc chính của Vịnh Nguyệt Sứ đâu phải là câu cá!
Pekkani:
Tuy nhiên, một người lợi hại như tôi, gần đây lại không câu được một con cá nào! Tại sao lại thế nhỉ?
Pekkani:
Rõ ràng, vấn đề không phải ở tôi mà là ở môi trường. Giống như Mắt Kratti bị nguyền rủa vậy, dưới mặt nước này chắc chắn có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến đàn cá.
Paimon:
Thật, thật là một suy luận kỳ quặc...
Pekkani:
Thế nên, xin nhờ cả hai giúp tôi điều tra vùng nước gần đây, xem rốt cuộc là thứ gì đang ngăn cản cá cắn câu. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi hai người đâu.
Paimon:
Ờm, vì có thù lao nên chúng tôi sẽ đi xem xét quanh đây... nhưng không đảm bảo là sẽ tìm thấy thứ gì kỳ lạ đâu nhé?
Pekkani:
Nhờ hai vị giúp tôi điều tra ở gần đây, xem rốt cuộc là thứ gì đang ngăn cản cá cắn câu.
Pekkani:
Này, hai người có thấy không? Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, tôi chỉ lơ đãng một chút thôi mà tảng đá to đó đã bay mất rồi!
Kể lại chuyện trước đó...
Pekkani:
Ồ! Tuy hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có thể tạo ra phép màu như vậy, hai người chắc chắn là người được Thiếu Nữ Mặt Trăng yêu quý!
Pekkani:
Nguyệt Thần đại nhân phù hộ, Nguyệt Thần đại nhân phù hộ! Vậy là tôi có thể ở đây câu cá thỏa thích rồi! Chỉ cần tên nhà thơ đáng ghét đó không dắt thú cưng của hắn qua đây hát nữa...
Pekkani:
Đây là tiền công đã hứa! Tuy gần đây tôi không câu được cá, nhưng những thứ linh tinh khác thì câu được không ít, có những thứ cũng khá đáng tiền...
Pekkani:
Chỉ là bên Đảo Hiisi này cũng không dùng đến Mora mấy, nên tôi sẽ tặng hết cho hai người. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, giờ thì để tôi yên tâm câu cá một mình nhé!
Tại Đảo Hiisi, bạn gặp lại vị chấp tế tự xưng Vernadska và hình như đang muốn mở thánh địa...
Verna:
Ồ, là 旅行者 và Paimon! Lại gặp nhau rồi!
Paimon:
Ủa? Cái đó... chị gái tư tế này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Hình như tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào...
Verna:
Là tôi đây, là tôi! Thật là, rõ ràng là mới gặp nhau ở chỗ đó không lâu mà, nghe giọng cũng phải nhận ra chứ?
Paimon:
Ồ, ra là cô à, người đã gặp ở nơi đó... Ừm, vậy cô là ai nhỉ? Sao tôi cứ thấy cuộc đối thoại này nghe giống một vụ lừa đảo kỳ lạ thế...
Verna:
Haiz, Paimon mà cũng không nhận ra tôi, buồn quá. Thôi được, nể tình cô gọi tôi là chị gái tư tế nên tôi sẽ tha thứ cho cô, dù sao lúc ở Rạn San Hô Sấm tôi cũng chưa từng cởi mũ...
Paimon:
Ơ? Khoan đã, không lẽ cô là Verna sao? Thì ra cô thật sự là tư tế của Dòng Dõi Sương Nguyệt à!
Verna:
Nói năng gì kỳ lạ vậy! Thật là, hiếm có Chấp Tế nào đáng tin cậy hơn tôi nhỉ? Ngay từ đầu đã không nên nghi ngờ rồi!
Verna:
Khụ khụ, tóm lại, đây chắc chắn cũng là sự dẫn lối của Thiếu Nữ Mặt Trăng, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, để tôi gặp được hai người vào lúc này chứ?
Verna:
Đúng đúng, đây chính là cái gọi là vận mệnh đó. "Nàng dùng con thoi bạc dệt những con đường khác nhau thành một, dù là người nghèo hay là..." ờm, hay là...
Verna:
Thôi, tạm thời không nói chuyện đó nữa! 旅行者 và Paimon còn nhớ lời của kẻ giả mạo đáng ghét đó không?
Paimon:
Hmm? Để tôi nghĩ xem, chị gái giống Chấp Tế hơn cả Verna đó... hình như đã nói sẽ đợi chúng ta ở Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên bị phong tỏa... hình như vậy?
Verna:
Phần "giống Chấp Tế hơn cả Verna" là thừa thãi nhé. Nhưng vì Paimon có trí nhớ tốt, và sắp tới còn tốt bụng giúp đỡ tôi nữa nên tôi sẽ coi như không nghe thấy.
Paimon:
"Và sắp tới còn tốt bụng giúp đỡ tôi"... phần này tôi không thể coi như không nghe thấy được! Sao thế nhỉ, cứ mỗi lần nói chuyện với Verna, tôi lại bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình...
Verna:
Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Tóm lại, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch siêu hoàn hảo, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được kẻ giả mạo đó!
Verna:
Vì người kia đã tuyên bố sẽ đợi chúng ta trong thánh địa bị phong tỏa, hoàn toàn không vào được, vậy thì chân tướng của sự việc rất đơn giản...
Verna:
Đúng vậy! Ý đồ của kẻ giả mạo đó chính là lợi dụng sự tò mò của chúng ta để giải trừ phong ấn của thánh địa, rồi nhân cơ hội đoạt lấy kho báu bên trong!
Verna:
Thế nên kế hoạch của tôi chính là "tương kế tựu kế"! Chỉ cần mở được cánh cửa của thánh địa, cô ta chắc chắn sẽ xuất hiện, như vậy là có thể bắt sống tại trận rồi!
Verna:
Thế nào, một kế hoạch rất đáng tin cậy phải không? So với những thám tử tài ba trong cuốn sách mà Lão Cờ Lê đưa cho tôi thì cũng chẳng hề kém cạnh!
Paimon:
Nghe còn vô lý hơn cả kế hoạch ở Rạn San Hô Sấm trước đây nữa! Chuyện khác thì không nói, trước đây không phải cô nói phong ấn của thánh địa trước giờ không ai mở được sao?
Verna:
Hừm, đó là vì chưa gặp được một người uy tín như tôi, và những người siêu uy tín như 旅行者 và Paimon đó.
Verna:
Từ lần chia tay trước tôi vẫn luôn nghĩ, nếu thánh địa cũng bị phong tỏa bởi Kuuvahki, vậy thì có thể dùng phương pháp tương tự ở Rạn San Hô Sấm để làm nhiễu loạn phong ấn...
Verna:
Thế nên... Tada! Hai người xem, tôi đã nhờ mấy nhóc Kraka dễ thương đi tìm rất nhiều mảnh vỡ tương tự rồi ghép chúng lại với nhau!
Verna:
Hơn nữa, tôi vừa đánh lạc hướng được Eveliina thì hai người liền xuất hiện! Sao nào, nghe có vẻ rất định mệnh đúng không?
Paimon:
Định mệnh gì chứ, cái mạng này sắp không còn thì có! Thật sự sẽ không khiến thời tiết ở Đảo Hiisi cũng trở nên kỳ lạ như ở Rạn San Hô Sấm lúc trước đấy chứ?
Verna:
Không! Không giống lần trước, lần này tôi có thể sử dụng Kuuvahki một cách bình thường! Hơn nữa chuyện lần trước sau cùng đã giải quyết một cách hoàn hảo, nên không phải lo lắng đâu.
Verna:
Vậy thì tiếp theo, 旅行者 và Paimon, xin hãy chứng kiến kỳ tích mang tên "khoa học"!
Paimon:
Đợi, đợi chút! Nếu nhất định phải ném, thì ít nhất hãy để chúng tôi ném! Tôi cứ cảm thấy, nếu để cô làm thì... kế hoạch vốn không đủ tin cậy này sẽ càng tan nát hơn nữa...
Verna:
Hừm, thế nào! Đúng như tôi dự đoán phải không? Chỉ cần đi theo sự dẫn lối của Nguyệt Thần đại nhân, bất kể vấn đề gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng!
Paimon:
Tuy tôi không hiểu gì về chuyện dẫn lối... nhưng tự nhiên mở ra thánh địa đã bị phong tỏa mấy trăm năm, thật sự không sao chứ?
Verna:
Ôi, không sao không sao! Chấp Tế của Sương Nguyệt đã nói vậy rồi, hoàn toàn không cần lo lắng...
Ehrnrooth:
Này, Krodo, anh có thấy mấy kẻ lén lút vừa rồi trốn đi đâu không?
Krodo:
Chạy nhanh thật đấy. Xem ra là nhắm đến Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên, dù sao quanh đây cũng không có nơi nào khác để trốn.
Rahetar:
Hừ, dù có muốn trốn thì cũng không thể trốn được đi đâu. Mấy người đi xác nhận phong ấn Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên trước đi, tôi sẽ đi thông báo cho Vịnh Nguyệt Sứ.
Rahetar:
Lại có kẻ dám ngang ngược như vậy trên vùng đất thiêng liêng được Sương Nguyệt chúc phúc, đúng là chán sống rồi! Trừ phi là đấng Kuutar ghé thăm, nếu không...
Paimon:
Hmm... Verna, vừa rồi cô nói "hoàn toàn không cần lo lắng" phải không?
Verna:
Hừ... hừ hừ! Đúng vậy, hoàn toàn không cần lo lắng! Giờ phong ấn đã mở ra rồi, tiếp theo chỉ cần đặt bẫy ở bên trong, đợi kẻ giả mạo đó xuất hiện...
Verna:
...Xin lỗi xin lỗi... vô cùng xin lỗi... tôi biết lỗi rồi... không nên tùy tiện giải phong ấn... bây giờ phải làm sao đây, 旅行者 cứu tôi với, huhu...
Paimon:
Đúng đó! Haiz, thôi được, đã mở phong ấn rồi thì cứ vào trong xem trước... Nhưng sau này Verna nhất định phải xin lỗi mọi người ở Sương Nguyệt một cách đàng hoàng nhé!
Paimon:
Ừm... Verna, đây là đâu vậy? Trông không giống thánh địa gì cả...
Verna:
Tôi cũng thấy không giống... khụ, không đúng, không sao, đừng lo! Nếu ở đây cũng có thứ giống như Con Đường Kuuhenki, thì chứng tỏ Nguyệt Thần đại nhân vẫn đang dẫn lối cho chúng ta... chắc, chắc là vậy!
Verna:
Chỉ cần đi theo con đường được ánh trăng soi rọi là được, những chuyện còn lại cứ giao cho ý chí của mặt trăng.
Paimon:
Ủa? Verna đột nhiên nói những lời rất giống một Chấp Tế đàng hoàng... Không đúng, nói vậy thì khác gì "tôi cũng chẳng biết phải làm sao, cứ để mặc số phận đi"?!
Verna:
"Rất giống Chấp Tế đàng hoàng" là sao? Thật là, lẽ nào Paimon từng gặp Chấp Tế không đàng hoàng à?
Verna:
Phải tin vào sự dẫn lối của Nguyệt Thần đại nhân giống như tin vào sức mạnh của khoa học!... Hơn nữa bây giờ cũng không tìm được cách nào khác để đi xuống.
Verna:
Thật là, đã nói đừng lo rồi mà! Đây chính là sức mạnh của khoa học!
Paimon:
Ra là vậy, không hổ là khoa học... Ủa, hình như đâu liên quan gì đến khoa học, rõ ràng là dựa vào 旅行者 ném lên mà!
Verna:
Ây da, vì 旅行者 siêu uy tín cũng là người tin vào khoa học, nên nói vậy cũng không có gì sai cả.
Verna:
Được, "nếu Thiếu Nữ Mặt Trăng đã dệt nên cho chúng ta con đường bạc, thì thứ chờ đợi ở phía bên kia cánh cửa cũng chỉ có"... chỉ có...
Verna:
Khụ, tóm lại là... nếu đã xuất hiện Con Đường Kuuhenki thì chứng tỏ kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì, chỉ cần đi theo nó là được. Đây chính là sự dẫn lối của Nguyệt Thần đại nhân, ừm!
Paimon:
Thật, thật sự không có vấn đề gì sao? Tôi cứ cảm thấy con đường này hình như không phải dẫn vào trong thánh địa, mà là đi lên một nơi cao hơn...
Verna:
Không sao! Có một Chấp Tế đáng tin cậy như tôi, còn có một nhà mạo hiểm đáng tin cậy hơn cả tôi như 旅行者, không cần lo lắng đâu.
Verna:
Không nên chậm trễ, nhân lúc các Chấp Tế khác còn chưa đến... khụ, ý tôi là, nhân lúc Nguyệt Thần đại nhân đã chỉ đường, chúng ta mau lên trên đi!
Verna:
Ủa? Cảm giác thật yên tĩnh, Ehrnrooth và chú Krodo cũng không ở đây, rõ ràng lúc nãy đã cùng nhau đi về hướng này...
Paimon:
Có lẽ vì lúc nãy ở trên gây ra động tĩnh quá lớn, nên họ đã kéo đến nơi khác để điều tra rồi...
Verna:
Hmm... hừ hừ! Ra là vậy, đây cũng là sự dẫn lối của Thánh Nữ Aila nhỉ? Quả nhiên, chỉ cần hành động cùng với 旅行者 đáng tin cậy, ngay cả vận may cũng trở nên đáng tin cậy hơn...
Paimon:
Bây giờ không phải là lúc để vui mừng đâu. Verna chắc vẫn còn nhớ chuyện phải xin lỗi mọi người ở Sương Nguyệt một cách đàng hoàng chứ?
Verna:
Hả? Xin lỗi gì... khụ, đương, đương nhiên là nhớ rồi! Thật là, tôi đâu phải kiểu người vì quá phấn khích khi thấy ghi chép của thánh nữ mà quên hết mọi thứ đâu!
Verna:
Tôi xin thề trên danh nghĩa của thế giới dưới trăng, chắc chắn sẽ thành tâm nhận lỗi! Chỉ là... ừm, không biết phải mở lời thế nào, tôi phải suy nghĩ kỹ lại mới được...
Verna:
A, đúng rồi! Vừa nãy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất khoa học!
Verna:
Nếu đằng nào cũng phải xin lỗi, chi bằng để tôi điều tra kỹ thánh địa một lượt trước, rồi sẽ đi xin lỗi Lauma sau. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả xin lỗi...
Rahetar:
Ra là vậy, kế hoạch cũng không tồi.
Verna:
Hừm, thế nào, sức mạnh của khoa học rất tuyệt vời... Ơ? A! Dì... dì Rahetar?! Dì ở đây từ lúc nào vậy?!
Paimon:
Á! Tôi cũng giật cả mình... không đúng, cái đó, chúng tôi thực ra không cố ý xông vào Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên đâu! Vì Verna nói...
Rahetar:
Hai vị không cần giải thích. Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên chỉ là thánh địa bị phong tỏa chứ không phải là nơi cấm kỵ bí mật. Nếu hai vị là người ngoài mà có thể đặt chân đến đây, vậy đó cũng là ý chỉ của ánh trăng.
Verna:
Đúng, đúng vậy! Đây đều là sự dẫn lối thiêng liêng của Thiếu Nữ Mặt Trăng! Như trong thơ đã nói...
Rahetar:
Còn con, Vernadska, đi theo ta một chuyến trước, đại nhân Vịnh Nguyệt Sứ muốn đích thân gặp mặt.
Verna:
Hả?! Đợi đã đợi đã! Nhưng dì Rahetar, vừa rồi không phải dì còn nói...
Rahetar:
Là một Chấp Tế mà lại tự ý hành động, phá hoại luật lệ, chạm vào điều cấm kỵ. Ngoài việc không giết chóc bừa bãi ra, những trọng tội có thể phạm phải thì con đã phạm hết một lượt rồi.
Rahetar:
Đi thôi. Hay là con muốn đại nhân Vịnh Nguyệt Sứ đích thân đến mời đi?
Verna:
Cái đó... 旅行者, Paimon! Sau này... sau này tôi sẽ giải thích cho hai người! Tôi, tôi đi trước...
Verna còn chưa kịp nói xong đã bị Rahetar lôi đi mất...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Nói sao nhỉ... Có lẽ đây cũng là một kiểu tự làm tự chịu...
Paimon:
Tuy vẫn không rõ thánh nữ tên Aila đó rốt cuộc muốn chúng ta làm gì, nhưng thanh kiếm cô ấy để lại cho chúng ta...
Paimon:
Ừm, chắc là để lại cho chúng ta đấy nhỉ? Cứ cất giữ trước đã, trông cũng giống một Thánh Vật của Sương Nguyệt.
Paimon:
Ừm, tôi cứ cảm thấy nơi này không giống lắm với "thánh địa" trong ấn tượng của mình... Nói sao nhỉ, không có cảm giác linh thiêng gì cả? Ngược lại còn có mùi khá kỳ lạ...
Verna:
À haha... dù sao cũng là nơi bị phong tỏa năm trăm năm, từ góc độ khoa học mà nói, kim loại bị gỉ sét sẽ có mùi tanh như máu là chuyện bình thường.
Verna:
Nhưng theo ghi chép trong thánh ca, trước khi đại nhân Aila phong tỏa thánh địa, đây là nơi những người theo Sương Nguyệt tổ chức tất cả các nghi lễ! Siêu linh thiêng đấy! Thật mà!
Paimon:
Nói "siêu linh thiêng" tùy tiện như vậy... nghe chẳng linh thiêng chút nào!
Verna:
Ôi, đừng để ý mấy vấn đề ngôn từ nhỏ nhặt nữa! Hai người xem Ngọn Rừng Xanh kìa, chính là Cây Thánh trong truyền thuyết đã chứng kiến sự ra đời của Thiếu Nữ Mặt Trăng đó!
Verna:
Cả hồ nước bên kia nữa... Ừm, nếu tôi đoán không nhầm, đó chắc là dòng suối vĩnh viễn không cạn kiệt đã được đại nhân Aila chúc phúc, Suối Trắng!
Paimon:
Chuyện như vậy mà phải đoán sao?! Mà mấy cái tên này thật sự không phải cô tự bịa đấy chứ?
Verna:
Không phải đâu! Dù tôi là một Chấp Tế khá đáng tin cậy, nhưng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến những Thánh Vật năm trăm năm trước trong thánh ca!
Verna:
Ôi, không ngờ được tận mắt nhìn thấy những thứ chỉ tồn tại trong sử sách... Thật may mắn, cảm ơn 旅行者 và Paimon!
Verna:
Ừm ừm, không thành vấn đề! 旅行者 nói gì tôi cũng nghe!
Verna:
Nhưng mà chỉ ở yên một chỗ cũng hơi tiếc... Đã đến rồi, hay là cứ đi dạo xung quanh xem sao nhỉ?
Paimon:
Ừm, dưới nước hình như có thứ gì đó, trông như... một thanh kiếm?
Verna:
Hả? Chỗ này tại sao lại có... Không, khoan đã, không lẽ chính là thanh kiếm nghi lễ truyền thuyết do đại nhân Aila để lại, được rèn từ ánh trăng của Hyperborea sao!
Verna:
Chính là thanh kiếm đã dâng lên giọt máu đầu tiên cho Tân Nguyệt... Woa!
Paimon:
Là, là Kuuhenki... hình như nó muốn chúng ta đi theo?
Aila:
A, đến rồi à... Khoan đã, như vậy sẽ làm bẩn tế đàn...
Paimon:
Hả?! Cô... cô vào đây từ lúc nào vậy? Rõ ràng chúng tôi mở phong ấn trước mà...
Verna:
旅行者 nói đúng... nhưng mà, không chỉ là "có gì đó không đúng", mà xem ra... Đây chắc là tàn ảnh để lại thông qua chúc phúc của Nguyệt Thần...
Verna:
Hơn nữa còn là tàn ảnh trong Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên... biết đâu vị này... chính là Vịnh Nguyệt Sứ đầu tiên, Thánh Nữ Aila...
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện như vậy nữa sao?
Verna:
Từ góc độ khoa học mà nói thì chắc là không thể. Nhưng nếu đó là Thánh Nữ Aila, thì có năng lực như vậy cũng không lạ...
Verna:
Ôi, tôi lại đi mắng Thánh Nữ là đồ giả mạo... nhưng may mà Thánh Nữ không còn nghe được nữa.
Nhà Lữ Hành:
Thảo nào lúc nói chuyện lại lộn xộn như thế...
Aila:
Ừm, vậy là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Sức mạnh này... thật sự chỉ là tàn ảnh sao?)
Âm Thanh Xa Lạ:
...Cô đã làm gì vậy, quý cô Aila?
Paimon:
Ồ! Giọng, giọng nói này lại từ đâu ra nữa vậy...
Verna:
Ừm, chắc là giọng nói được ghi lại cùng với tàn ảnh của Thánh Nữ nhỉ? Dù sao chúc phúc của Nguyệt Thần cũng không thể ghi lại giọng nói của ai đó một cách chính xác như vậy...
Aila:
Haha... cần gì phải căng thẳng chứ. Người phụ nữ có cùng dòng máu với tôi lẽ nào chưa từng cho ngài xem trò hề tương tự này?
Aila:
Chỉ là lời chúc phúc ghi lại tri giác thôi, để cho vị dũng sĩ đằng kia nghe được lời nói của chúng ta.
Paimon:
Là... là ảo giác sao? Tôi thấy hình như vừa rồi cô ấy đã liếc nhìn chúng ta một cái...
Verna:
Là ảo giác đó! Paimon phải biết, đó là hình ảnh của năm trăm năm trước, sao có thể thấy được chuyện xảy ra lúc này chứ?
Âm Thanh Xa Lạ:
Đằng kia? Nhưng đằng kia không có gì cả...
Âm Thanh Xa Lạ:
Thôi được, những gì cô nói chắc cũng không phải là thứ tôi có thể hiểu được, những khúc mắc giữa cô và người đó cũng không phải là thứ tôi có thể đánh giá. Dù sao đi nữa, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, quý cô Aila.
Âm Thanh Xa Lạ:
Lovia đáng lẽ phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Những tội ác không thể tha thứ mà mụ phù thủy đó gây ra cho mọi người đương nhiên sẽ gieo mầm oán hận. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là việc bà ta lại tin tưởng cô như vậy.
Paimon:
Ừm, Verna! Lovia mà giọng nam kia nhắc đến là ai vậy? Hình như trước đây tôi cũng đã nghe qua cái tên này...
Verna:
Lovia là lãnh đạo của Sương Nguyệt, vì phạm tội báng bổ thần linh mà bị tước mất ký ức vào năm trăm năm trước, chỉ có những Chấp Tế cấp cao đáng tin cậy như tôi mới có cơ hội nghe nói đến...
Paimon:
Ừm, nếu ngay cả Verna cũng biết, vậy thì cũng không phải thông tin cơ mật gì...
Verna:
Hơi quá đáng đấy! Nhưng đây thật sự là một chuyện cực kỳ bí mật, những người theo đạo bình thường và người ngoài tuyệt đối không thể biết được cái tên này!
Aila:
Oán hận? Tại sao phải oán hận chứ? Ngài và tôi, tất cả những gì chúng ta đã trải qua đều là những điều đã được định sẵn. Không có quá khứ, cũng không có tương lai, vì quá khứ chính là tương lai.
Aila:
Giống như ngài đang nhìn tôi, mà cũng chỉ có thể thấy được tôi của lúc này. Và vì lời chúc phúc của Lovia... lời chúc phúc từ tổ tiên của chúng ta, tôi có thể thấy được mọi khoảnh khắc.
Aila:
Việc ngài đến đây hay kết cục của Lovia đều là một phần của một vận mệnh vĩ đại hơn mà tôi không thể kể cho ngài nghe, và niềm vui chính là thứ duy nhất tôi cảm nhận được.
Aila:
Bà ấy tin tôi, là vì tôi luôn nghe theo lời dạy của bà ấy. Nếu nữ chủ nhân của địa ngục đã chỉ dẫn tôi cắt đứt sợi chỉ của bà ấy, thì Lovia cũng nên cảm thấy vui mừng.
Aila:
Còn về ngài... tiếp theo ngài sẽ rời khỏi đây phải không, ngài Solovei?
Âm Thanh Xa Lạ:
Sứ mệnh của tôi ở đây đã kết thúc, những tín đồ bên ngoài đã bắt đầu tôn thờ cô như một nhà tiên tri mới, cô cũng không cần phải chịu đựng những nỗi đau bị áp đặt lên mình nữa.
Âm Thanh Xa Lạ:
Hơn nữa tôi còn có việc phải làm. Tôi phải tìm hiểu rõ ý định thực sự của tên yêu tăng đó. Vì người bạn tri kỷ đã khuất của tôi, cũng vì những người dân của vùng đất này, hắn phải có một lời giải thích.
Âm Thanh Xa Lạ:
Từ bằng chứng là những bức thư Lovia bí mật cấu kết với hắn trong nhiều năm, có lẽ việc điều tra lần này sẽ thuận lợi hơn. Một lần nữa cảm ơn nhiều, quý cô Aila.
Aila:
Ah, ra là ngài vẫn hoàn toàn không biết gì cả... nhưng không sao, ngài sẽ sớm biết thôi.
Âm Thanh Xa Lạ:
Mong là vậy.
Aila:
Đối với tôi, đó là chuyện đã xảy ra rồi. Con rắn độc đó sẽ phải ngã xuống đất hai lần, lần đầu bị máu thịt của kẻ vô tín ngưỡng siết cổ, lần thứ hai sẽ co rúm dưới ngọn đèn mà ngài và tôi cùng thắp sáng.
Aila:
Nhưng ngài không thể cắt đứt sợi chỉ của nó, vì vận mệnh đó không thuộc về ngài.
Âm Thanh Xa Lạ:
Tôi không tin vào vận mệnh. Tôi chỉ làm hết sức mình mà thôi.
Aila:
Vậy thì cứ cố gắng hết sức đi. Trước khi ngọn đèn được thắp sáng, tôi sẽ ở đây đợi ngài, vì ngài là người anh hùng được định sẵn để bảo vệ "Thiên Đường".
Aila:
Còn lại... xin hãy tha thứ cho tôi đã dùng cách này để dẫn dụ đến đây. Sợi chỉ của cậu rất khó để đan xen vào lưới dệt của thế giới dưới trăng, tôi đành phải dẫn lối bằng những tảng đá cũng không thuộc về thế giới này.
Paimon:
Ơ... ơ kìa?! Verna, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô ấy thật sự đang nói chuyện với chúng ta đấy chứ?
Verna:
Ôi... tôi cũng không rõ nữa! Những khối đá mà chúng ta thấy lúc trước mới chỉ rơi xuống dạo gần đây thôi, đại nhân Aila của năm trăm năm trước sao có thể biết được chứ...
Aila:
Để tỏ lòng xin lỗi, tôi đã để lại thanh kiếm cuối cùng do thánh đồ của thành phố vàng rèn từ ánh trăng trong dòng Suối Trắng không bao giờ cạn. Mấy trăm năm trôi qua, vết máu trên kiếm chắc cũng đã được rửa sạch rồi.
Aila:
Xin hãy nhận lấy món quà nhỏ bé này. Dù tôi... không thể nhìn rõ vận mệnh của cậu, nhưng tôi nguyện tin rằng, đây sẽ là người anh hùng của thế giới dưới trăng, là dũng sĩ giúp chúng tôi diệt trừ con rắn bất tử.
Aila:
Đây chắc là lần cuối chúng ta gặp mặt rồi. Nếu tiếp tục lần theo ánh lửa, thì sẽ gặp được người có cùng dòng máu với tôi, đến lúc đó sẽ hiểu được ý nghĩa của những lời này.
Âm Thanh Xa Lạ:
...Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Aila:
Ngài không cần để ý. Vậy thì, xin đừng để tôi làm lỡ việc của ngài, ngài Solovei. Tôi phải chuẩn bị phong tỏa nơi này rồi.
Aila:
Tôi không oán hận Lovia, nhưng những đứa trẻ không nên bị vấy bẩn bởi tội lỗi giống như bà ấy.
Aila:
Do đó, những tội ác và ô uế mà bà ấy gây ra đều nên được chôn vùi... và tôi sẽ phong ấn chúng ở đây. Đây cũng là để chuẩn bị cho sự ra đời của "thần linh".
Aila:
Chúng ta đều là kẻ mang tội... sao có thể nhìn thấy ánh trăng không tì vết?
Paimon:
Cô ấy biến mất rồi...
Verna:
Vậy thì... lúc trước ở Rạn San Hô Sấm cũng thế, thực ra chính Thánh Nữ Aila đã dẫn lối cho chúng ta khai mở phong ấn thánh địa, để 旅行者 lấy được thanh kiếm mà cô ấy để lại...
Paimon:
Ơ? Nói vậy thì, lúc trước ở Trụ Thần Embla, hình như Alia cũng từng nói với chúng ta điều tương tự...
Verna:
Ồ ồ, ra là vậy, ra là... hả? Khoan đã, vừa nãy có phải là xuất hiện một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua không? Alia là ai thế nhỉ?
Giải thích ngắn gọn cho Verna về trận chiến cùng các Ratnik...
"Con rắn độc bất tử đó ắt sẽ sống lại hai lần, rồi bị đánh bại ba lần..."
"Cho đến khi bị các anh hùng của thế giới dưới trăng chôn vùi vĩnh viễn..."
Verna:
Giỏi... Giỏi quá! Dù tôi không hiểu rõ quá trình diễn ra như thế nào, nhưng dù sao thì con rắn độc bất tử đó cũng đã bị 旅行者 giải quyết xong rồi, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, tôi chính là người anh hùng trong lời tiên tri!
Verna:
Đúng không? Lúc ở Rạn San Hô Sấm tôi đã nghĩ vậy rồi! Dù không có lời tiên tri nào thì 旅行者 cũng là một anh hùng siêu đáng tin cậy mà!
Verna:
Nhưng mà... Alia kia rốt cuộc là ai nhỉ? Tuy cô ấy tự xưng là người từ năm trăm năm trước, nhưng trong những ghi chép từ thời đó, tôi chưa từng thấy cái tên nào tương tự...
Verna:
Thôi kệ đi, không quan trọng! Tóm lại, quý cô Aila đã nói vậy rồi, chúng ta cứ đi lấy thanh kiếm mà cô ấy nói trước đã!
Paimon:
Ừm, chắc đây là thanh kiếm mà Aila nói đến nhỉ?
Verna:
Đúng đúng! Đây chính là thánh kiếm trong truyền thuyết mà vị Vịnh Nguyệt Sứ ban đầu đã dâng giọt máu bạc đầu tiên cho Tân Nguyệt, một thanh kiếm thuần khiết được ban phước!
Verna:
Haiz, thật muốn điều tra kỹ nơi này một lượt... nhưng nếu kéo dài quá lâu, không chừng Ehrnrooth và chú Krodo cũng sẽ phát hiện ra lối vào...
Paimon:
Ừm, với động tĩnh lớn vừa rồi, chắc chẳng ai trên Đảo Hiisi là không bị thu hút đến đây đâu...
Verna:
Hic, không còn cách nào khác... Đã lấy được thanh kiếm rồi, phong ấn cũng đã được giải trừ, để lúc khác tìm cơ hội nghiên cứu kỹ vậy!
Verna:
Ủa? Cảm giác thật yên tĩnh, Ehrnrooth và chú Krodo cũng không ở đây, rõ ràng lúc nãy đã cùng nhau đi về hướng này...
Paimon:
Có lẽ vì lúc nãy ở trên gây ra động tĩnh quá lớn, nên họ đã kéo đến nơi khác để điều tra rồi...
Verna:
Hmm... hừ hừ! Ra là vậy, đây cũng là sự dẫn lối của Thánh Nữ Aila nhỉ? Quả nhiên, chỉ cần hành động cùng với 旅行者 đáng tin cậy, ngay cả vận may cũng trở nên đáng tin cậy hơn...
Paimon:
Bây giờ không phải là lúc để vui mừng đâu. Verna chắc vẫn còn nhớ chuyện phải xin lỗi mọi người ở Sương Nguyệt một cách đàng hoàng chứ?
Verna:
Hả? Xin lỗi gì... khụ, đương, đương nhiên là nhớ rồi! Thật là, tôi đâu phải kiểu người vì quá phấn khích khi thấy ghi chép của thánh nữ mà quên hết mọi thứ đâu!
Verna:
Tôi xin thề trên danh nghĩa của thế giới dưới trăng, chắc chắn sẽ thành tâm nhận lỗi! Chỉ là... ừm, không biết phải mở lời thế nào, tôi phải suy nghĩ kỹ lại mới được...
Verna:
A, đúng rồi! Vừa nãy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch rất khoa học!
Verna:
Nếu đằng nào cũng phải xin lỗi, chi bằng để tôi điều tra kỹ thánh địa một lượt trước, rồi sẽ đi xin lỗi Lauma sau. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả xin lỗi...
Rahetar:
Ra là vậy, kế hoạch cũng không tồi.
Verna:
Hừm, thế nào, sức mạnh của khoa học rất tuyệt vời... Ơ? A! Dì... dì Rahetar?! Dì ở đây từ lúc nào vậy?!
Paimon:
Á! Tôi cũng giật cả mình... không đúng, cái đó, chúng tôi thực ra không cố ý xông vào Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên đâu! Vì Verna nói...
Rahetar:
Hai vị không cần giải thích. Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên chỉ là thánh địa bị phong tỏa chứ không phải là nơi cấm kỵ bí mật. Nếu hai vị là người ngoài mà có thể đặt chân đến đây, vậy đó cũng là ý chỉ của ánh trăng.
Verna:
Đúng, đúng vậy! Đây đều là sự dẫn lối thiêng liêng của Thiếu Nữ Mặt Trăng! Thấy không dì Rahetar, mọi người thậm chí còn tìm thấy thứ mà quý cô Aila để lại...
Rahetar:
Còn con, Vernadska, đi theo ta một chuyến trước, đại nhân Vịnh Nguyệt Sứ muốn đích thân gặp mặt.
Verna:
Hả?! Đợi đã đợi đã! Nhưng dì Rahetar, vừa rồi không phải dì còn nói...
Rahetar:
Là một Chấp Tế mà lại tự ý hành động, phá hoại luật lệ, chạm vào điều cấm kỵ. Ngoài việc không giết chóc bừa bãi ra, những trọng tội có thể phạm phải thì con đã phạm hết một lượt rồi.
Rahetar:
Đi thôi. Hay là con muốn đại nhân Vịnh Nguyệt Sứ đích thân đến mời đi?
Verna:
Cái đó... 旅行者, Paimon! Sau này... sau này tôi sẽ giải thích cho hai người! Tôi, tôi đi trước...
Verna còn chưa kịp nói xong đã bị Rahetar lôi đi mất...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Nói sao nhỉ... Tôi thấy đúng là tự làm tự chịu thôi...
Paimon:
Dù sao chúng ta cũng tiêu diệt được con rắn độc bất tử rồi, vậy nhiệm vụ mà vị Vịnh Nguyệt Sứ đầu tiên giao cho chúng ta cũng coi như hoàn thành rồi nhỉ?
Paimon:
Ừm, chắc đây là thanh kiếm mà Aila nói đến nhỉ? Thế nào, 旅行者, đã hiểu gì chưa?
Verna:
Haiz, quả nhiên vẫn phải điều tra kỹ lưỡng nơi này một lượt... nhưng nếu kéo dài quá lâu, không chừng Ehrnrooth và chú Krodo cũng sẽ phát hiện ra lối vào...
Paimon:
Ừm, với động tĩnh lớn vừa rồi, chắc chẳng ai trên Đảo Hiisi là không bị thu hút đến đây đâu...
Verna:
Huhu, hết cách rồi... đã lấy được kiếm, mà Thánh Nữ Aila cũng không nói tiếp theo phải làm gì. Hay chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi nghiên cứu kỹ sau vậy!
Aila:
A, đến rồi à... Khoan đã, như vậy sẽ làm bẩn tế đàn...
Paimon:
Hả?! Cô... cô vào đây từ lúc nào vậy? Rõ ràng chúng tôi mở phong ấn trước mà...
Verna:
旅行者 nói đúng... nhưng mà, không chỉ là "có gì đó không đúng", mà xem ra... Đây chắc là tàn ảnh để lại thông qua chúc phúc của Nguyệt Thần...
Verna:
Hơn nữa còn là tàn ảnh trong Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên... biết đâu vị này... chính là Vịnh Nguyệt Sứ đầu tiên, Thánh Nữ Aila...
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện như vậy nữa sao?
Verna:
Từ góc độ khoa học mà nói thì chắc là không thể. Nhưng nếu đó là Thánh Nữ Aila, thì có năng lực như vậy cũng không lạ...
Verna:
Ôi, tôi lại đi mắng Thánh Nữ là đồ giả mạo... nhưng may mà Thánh Nữ không còn nghe được nữa.
Nhà Lữ Hành:
Thảo nào lúc nói chuyện lại lộn xộn như thế...
Aila:
Ừm, vậy là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Sức mạnh này... thật sự chỉ là tàn ảnh sao?)
Âm Thanh Xa Lạ:
...Cô đã làm gì vậy, quý cô Aila?
Paimon:
Ồ! Giọng, giọng nói này lại từ đâu ra nữa vậy...
Verna:
Ừm, chắc là giọng nói được ghi lại cùng với tàn ảnh của Thánh Nữ nhỉ? Dù sao chúc phúc của Nguyệt Thần cũng không thể ghi lại giọng nói của ai đó một cách chính xác như vậy...
Aila:
Haha... cần gì phải căng thẳng chứ. Người phụ nữ có cùng dòng máu với tôi lẽ nào chưa từng cho ngài xem trò hề tương tự này?
Aila:
Chỉ là lời chúc phúc ghi lại tri giác thôi, để cho vị dũng sĩ đằng kia nghe được lời nói của chúng ta.
Paimon:
Là... là ảo giác sao? Tôi thấy hình như vừa rồi cô ấy đã liếc nhìn chúng ta một cái...
Verna:
Là ảo giác đó! Paimon phải biết, đó là hình ảnh của năm trăm năm trước, sao có thể thấy được chuyện xảy ra lúc này chứ?
Âm Thanh Xa Lạ:
Đằng kia? Nhưng đằng kia không có gì cả...
Âm Thanh Xa Lạ:
Thôi được, những gì cô nói chắc cũng không phải là thứ tôi có thể hiểu được, những khúc mắc giữa cô và người đó cũng không phải là thứ tôi có thể đánh giá. Dù sao đi nữa, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, quý cô Aila.
Âm Thanh Xa Lạ:
Lovia đáng lẽ phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Những tội ác không thể tha thứ mà mụ phù thủy đó gây ra cho mọi người đương nhiên sẽ gieo mầm oán hận. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là việc bà ta lại tin tưởng cô như vậy.
Paimon:
Ừm, Verna! Lovia mà giọng nam kia nhắc đến là ai vậy? Hình như trước đây tôi cũng đã nghe qua cái tên này...
Verna:
Lovia là lãnh đạo của Sương Nguyệt, vì phạm tội báng bổ thần linh mà bị tước mất ký ức vào năm trăm năm trước, chỉ có những Chấp Tế cấp cao đáng tin cậy như tôi mới có cơ hội nghe nói đến...
Paimon:
Ừm, nếu ngay cả Verna cũng biết, vậy thì cũng không phải thông tin cơ mật gì...
Verna:
Hơi quá đáng đấy! Nhưng đây thật sự là một chuyện cực kỳ bí mật, những người theo đạo bình thường và người ngoài tuyệt đối không thể biết được cái tên này!
Aila:
Oán hận? Tại sao phải oán hận chứ? Ngài và tôi, tất cả những gì chúng ta đã trải qua đều là những điều đã được định sẵn. Không có quá khứ, cũng không có tương lai, vì quá khứ chính là tương lai.
Aila:
Giống như ngài đang nhìn tôi, mà cũng chỉ có thể thấy được tôi của lúc này. Và vì lời chúc phúc của Lovia... lời chúc phúc từ tổ tiên của chúng ta, tôi có thể thấy được mọi khoảnh khắc.
Aila:
Việc ngài đến đây hay kết cục của Lovia đều là một phần của một vận mệnh vĩ đại hơn mà tôi không thể kể cho ngài nghe, và niềm vui chính là thứ duy nhất tôi cảm nhận được.
Aila:
Bà ấy tin tôi, là vì tôi luôn nghe theo lời dạy của bà ấy. Nếu nữ chủ nhân của địa ngục đã chỉ dẫn tôi cắt đứt sợi chỉ của bà ấy, thì Lovia cũng nên cảm thấy vui mừng.
Aila:
Còn về ngài... tiếp theo ngài sẽ rời khỏi đây phải không, ngài Solovei?
Âm Thanh Xa Lạ:
Sứ mệnh của tôi ở đây đã kết thúc, những tín đồ bên ngoài đã bắt đầu tôn thờ cô như một nhà tiên tri mới, cô cũng không cần phải chịu đựng những nỗi đau bị áp đặt lên mình nữa.
Âm Thanh Xa Lạ:
Hơn nữa tôi còn có việc phải làm. Tôi phải tìm hiểu rõ ý định thực sự của tên yêu tăng đó. Vì người bạn tri kỷ đã khuất của tôi, cũng vì những người dân của vùng đất này, hắn phải có một lời giải thích.
Âm Thanh Xa Lạ:
Từ bằng chứng là những bức thư Lovia bí mật cấu kết với hắn trong nhiều năm, có lẽ việc điều tra lần này sẽ thuận lợi hơn. Một lần nữa cảm ơn nhiều, quý cô Aila.
Aila:
Ah, ra là ngài vẫn hoàn toàn không biết gì cả... nhưng không sao, ngài sẽ sớm biết thôi.
Âm Thanh Xa Lạ:
Mong là vậy.
Aila:
Đối với tôi, đó là chuyện đã xảy ra rồi. Con rắn độc đó sẽ phải ngã xuống đất hai lần, lần đầu bị máu thịt của kẻ vô tín ngưỡng siết cổ, lần thứ hai sẽ co rúm dưới ngọn đèn mà ngài và tôi cùng thắp sáng.
Aila:
Nhưng ngài không thể cắt đứt sợi chỉ của nó, vì vận mệnh đó không thuộc về ngài.
Âm Thanh Xa Lạ:
Tôi không tin vào vận mệnh. Tôi chỉ làm hết sức mình mà thôi.
Aila:
Vậy thì cứ cố gắng hết sức đi. Trước khi ngọn đèn được thắp sáng, tôi sẽ ở đây đợi ngài, vì ngài là người anh hùng được định sẵn để bảo vệ "Thiên Đường".
Aila:
Còn lại... xin hãy tha thứ cho tôi đã dùng cách này để dẫn dụ đến đây. Sợi chỉ của cậu rất khó để đan xen vào lưới dệt của thế giới dưới trăng, tôi đành phải dẫn lối bằng những tảng đá cũng không thuộc về thế giới này.
Paimon:
Ơ... ơ kìa?! Verna, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô ấy thật sự đang nói chuyện với chúng ta đấy chứ?
Verna:
Ôi... tôi cũng không rõ nữa! Những khối đá mà chúng ta thấy lúc trước mới chỉ rơi xuống dạo gần đây thôi, đại nhân Aila của năm trăm năm trước sao có thể biết được chứ...
Aila:
Để tỏ lòng xin lỗi, tôi đã để lại thanh kiếm cuối cùng do thánh đồ của thành phố vàng rèn từ ánh trăng trong dòng Suối Trắng không bao giờ cạn. Mấy trăm năm trôi qua, vết máu trên kiếm chắc cũng đã được rửa sạch rồi.
Aila:
Xin hãy nhận lấy món quà nhỏ bé này. Dù tôi... không thể nhìn rõ vận mệnh của cậu, nhưng tôi nguyện tin rằng, đây sẽ là người anh hùng của thế giới dưới trăng, là dũng sĩ giúp chúng tôi diệt trừ con rắn bất tử.
Aila:
Đây chắc là lần cuối chúng ta gặp mặt rồi. Nếu tiếp tục lần theo ánh lửa, thì sẽ gặp được người có cùng dòng máu với tôi, đến lúc đó sẽ hiểu được ý nghĩa của những lời này.
Âm Thanh Xa Lạ:
...Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Aila:
Ngài không cần để ý. Vậy thì, xin đừng để tôi làm lỡ việc của ngài, ngài Solovei. Tôi phải chuẩn bị phong tỏa nơi này rồi.
Aila:
Tôi không oán hận Lovia, nhưng những đứa trẻ không nên bị vấy bẩn bởi tội lỗi giống như bà ấy.
Aila:
Do đó, những tội ác và ô uế mà bà ấy gây ra đều nên được chôn vùi... và tôi sẽ phong ấn chúng ở đây. Đây cũng là để chuẩn bị cho sự ra đời của "thần linh".
Aila:
Chúng ta đều là kẻ mang tội... sao có thể nhìn thấy ánh trăng không tì vết?
Paimon:
Cô ấy biến mất rồi...
Verna:
Vậy thì... lúc trước ở Rạn San Hô Sấm cũng thế, thực ra chính Thánh Nữ Aila đã dẫn lối cho chúng ta khai mở phong ấn thánh địa, để 旅行者 lấy được thanh kiếm mà cô ấy để lại...
Paimon:
Ừm, tôi vẫn không hiểu... Tại sao thánh nữ đầu tiên lại đưa kiếm cho chúng ta? Còn có con rắn độc bất tử gì đó, lẽ nào tiếp theo chúng ta sẽ phải đánh nhau với một con rắn khổng lồ sao?
Paimon:
Tóm lại, 旅行者, chúng ta cứ đi lấy thanh kiếm cô ấy nói trước đã!
Verna:
Đúng... đúng vậy! Nếu Thánh Nữ Aila uy tín nhất lịch sử đã nói vậy, thì chắc chắn là có ý nghĩa sâu xa! Có khi lấy được thanh kiếm rồi chúng ta sẽ hiểu!
Gần Sương Nguyệt Phường, một chiếc hố sâu đã được phát hiện...
Paimon:
Ừm, bên này hình như bị chặn rồi...
Paimon:
Woa, sâu thật! Bên dưới còn có không gian rộng hơn nữa!
Maite:
...Này! Hai người không cần mạng nữa sao?
Maite:
Đừng có đứng ngây ra đó nữa, qua đây nào, nhỏ tiếng một chút!
Paimon:
Ối ối! Làm hết hồn, ở nơi sâu thế này mà còn có người khác! Tại... Tại sao lại phải trốn thế?
Maite:
...Suỵt! Đã nói là phải nhỏ tiếng một chút rồi mà, bạn à!
Maite:
Nhưng mà chị nhìn trắng trẻo mập mạp như vậy... Ha, lẽ nào là con gái của vị đại công tước fae nào đó ở Bắc Quốc à?
Paimon:
Này, gì mà "trắng trẻo mập mạp" chứ! Chị không mập chút nào nhé! Hơn nữa chị cũng không phải là fae!
Paimon:
Đúng vậy, đây là 旅行者, chị là Paimon, là người dẫn đường của cậu ấy! Anh chị thấy ở đây có một cái hố rất sâu, nên mới tới đây điều tra!
Maite:
Được rồi, hiểu rồi, là nhà mạo hiểm, chứ không phải tiểu thư quyền quý. Dù gì cũng phải ngụy trang một chút mà đúng không?
Maite:
Nếu anh chị đã giới thiệu rồi thì theo quy tắc em cũng phải nói tên mới được. Maite Veliu, người thừa kế của đạo tặc Reed Miller. Hãy yên tâm, đây là tên thật.
Nhà Lữ Hành:
Ối! Là kẻ trộm!
Maite:
Em, em là đạo tặc, không phải kẻ trộm đâu, anh trai à! Đừng có xem em như kẻ lừa đảo chỉ biết mấy chiêu trò thấp kém! Em cũng sẽ không trộm đồ của anh chị!
Maite:
Khụ... Nhưng mà hai người nói dối chán thật đấy, bạn à.
Maite:
Mà nói em nghe xem, có người dẫn đường nào lại dẫn người khác xuống một cái hố sâu thế này không?
Paimon:
Bởi, bởi vì anh chị là nhà mạo hiểm!
Maite:
Được rồi, nếu đoán không nhầm, anh chị đến đây chắc cũng là vì kho báu của Cua Sa Hoàng nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Kho báu?
Maite:
Ồ? Còn thăm dò ngược lại à... Haha, anh trai à, đừng xem thường em, quy tắc "phải chứng minh bản thân không phải đang thăm dò trước" kiểu này... em biết thừa.
Maite:
Kho báu quý giá nhất ẩn sâu trong cung điện của Cua Sa Hoàng ở bên dưới, Đá Khát Vọng có thể thao túng lòng người. Đây chính là kho báu mà em cần tìm.
Paimon:
(Ồ, giờ mới phát hiện ra, nào là đạo tặc, nào là Cua Sa Hoàng, đây chắc là trò chơi phiêu lưu của trẻ con nhỉ?)
Paimon:
Vậy... Ừm, sao em biết ở đây có kho báu?
Maite:
Ha, đây chính là bí mật của đạo tặc đó, bạn à. Thế nào, có hứng thú hợp tác không?
Maite:
Em đã tìm hiểu đường đi trong cung điện, vị trí kho báu cũng nắm đại khái rồi. Nhưng em là đạo tặc chứ không phải lính đánh thuê, chỉ dựa vào một mình em thì không thể đánh bại Cua Sa Hoàng đáng ghét kia được.
Maite:
Nếu không thì em cũng chẳng phải trốn ở đây để đợi đối phương lơ là cảnh giác.
Paimon:
Ồ, rõ ràng là đạo tặc, tại sao phải đánh bại chủ nhân của cung điện thế? Như vậy chẳng phải là đi cướp sao?
Maite:
Vậy là chị nghiệp dư rồi đó, bạn à. Không đánh bại chủ nhân của cung điện thì không lấy được kho báu bí mật đâu. Hidim... Khụ, dù sao thì đây cũng là quy tắc trong nghề.
Maite:
Đợi lấy được viên đá đó, bán được giá tốt, chúng ta chia đôi, em sẽ tiện thể nói cho cả hai biết nguồn tình báo của mình. Sao, hứng thú không nào?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn cảm thấy trộm đồ là không tốt...
Paimon:
(Chậc, tuy em ấy nói nghe rất huyền bí, nhưng thực ra chỉ là muốn tìm viên đá trong hang động này nhỉ?)
Paimon:
(Để một mình em ấy xuống dưới như vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên đi theo xem sao...)
Maite:
Được, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng xuống đó đi. Theo sát em nhé, đừng để bị lạc.
Maite:
Bên này cũng không đi được đâu. Haiz, giá mà chúng ta cũng có bản lĩnh của đám người kỳ quặc ở Sương Nguyệt nhỉ...
Paimon:
Ủa? Hình như phía trước không còn đường nữa... Vậy con cua lớn đó trốn đâu rồi nhỉ?
Maite:
Haiz, khó rồi đây. Những tấm gương này là thứ mà đám người kỳ lạ của Sương Nguyệt để lại, chỉ có họ và Cua Sa Hoàng mới có thể đi qua đó...
Paimon:
Hmm, vậy con cua lớn kia thật ra đã chạy vào trong gương sao? Rõ ràng chỉ là một con cua thôi mà, sao lại có năng lực như vậy?!
Maite:
Chuyện này, có lẽ cũng liên quan đến Đá Khát Vọng đáng ghét đó.
Maite:
E hèm! Tốt nhất nên bám vào tường trước, nếu không khi nghe thấy lại giật mình ngã ngửa đấy. Em, Maite Veliu, thực ra là người của Bang Ốc Biển, đến đây để thăm dò thông tin...
Maite:
Hả? Gì chứ, phản ứng này... Trước đây anh từng nghe tới cái tên này rồi à?
Maite:
Thôi, khoan nói chuyện này vậy. Tóm lại, em đã quan sát nơi này trong một thời gian dài rồi.
Maite:
Thật lòng mà nói, tính tình của Cua Sa Hoàng trước đây khá là hiền lành, cũng không thể di chuyển qua lại trong gương. Cho đến dạo gần đây, không biết nó tìm được khối đá đó từ đâu ra...
Maite:
À, chính là khối đá lớn mà hai người thấy nó mang trên lưng ấy. Từ sau đó, tính cách của nó trở nên đặc biệt... đáng sợ.
Maite:
Độc ác, tàn nhẫn, nóng nảy, đôi khi còn dùng càng để đập những con cua nhỏ khác, khiến nơi này cũng chẳng được yên bình...
Paimon:
Hả? Nói vậy, "kho báu bí mật" mà em muốn tìm thật ra là khối đá trên lưng nó hả?! Chẳng trách em lại đòi đánh bại nó trước...
Maite:
Hì hì, đúng đấy bạn à! Theo như câu chuyện kể lại, cách đây 500 năm, đại tư tế Lovia của Sương Nguyệt cũng đã từng bị một khối Đá Khát Vọng như vậy mê hoặc.
Maite:
Và đạo tặc Reed Miller đã đánh cắp thứ đá chết tiệt đó theo lời khẩn cầu của Thánh Nữ Aila, đồng thời cũng chiếm trọn luôn trái tim của nàng... Nếu không thì sao nàng lại ở vậy suốt đời chứ?
Aila:
...Ra là vậy. Thì ra vẫn đang mong đợi điều này sao, vua của "thiên đường"?
Maite:
Úi!
Maite:
Khụ, không phải, còn, còn lâu mới sợ nhé! Tôi là người thừa kế của đạo chích Reed Miller đấy. Tôi... nói tóm lại, mau xưng tên đi!
Paimon:
Woa! Cô... không phải cô là nữ tư tế từng xuất hiện ở Rạn San Hô Sấm sao? À, mặc dù Verna nói cô là giả...
Nhà Lữ Hành:
Vua của thiên đường? Đang nói Maite sao?
Maite:
Haha, đừng đùa nữa, đại ca! Anh nhìn trên người em xem có chút nào giống "vua" không? Lời này giống như đang nói với anh hơn đấy?
Aila:
...
Maite:
Vậy... chị gái này đang làm gì ở đây thế? Nhìn xem, giờ chị chỉ có một mình, còn chúng tôi thì có tận ba người!
Maite:
Chúng tôi là các anh chị em tự do, nếu muốn bắt chúng tôi đến Sương Nguyệt, vậy thì vận may của chị xem như kết thúc rồi! Nhớ lúc xưa, đạo tặc Reed Miller dù bị Snezhnograd...
Aila:
...Đừng sợ, tôi không phải là kẻ thù của mọi người.
Aila:
Tuy nhiên, Reed Miller... Đây chính là cái tên ở thế giới dưới trăng mà nhóc chọn theo đuổi sao?
Maite:
Hừm, đương, đương nhiên rồi! Tôi không có hứng thú với những âm mưu và kế hoạch trong bóng tối đâu. Rốt cuộc chị muốn làm gì, khai thật đi!
Paimon:
Đúng vậy, hơn nữa lúc trước không phải cô nói muốn chúng tôi đến Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên đợi cô sao...?
Aila:
...Không cần nói những lời vô nghĩa đó nữa. Mọi người đến đây là vì kho báu... Tôi biết, tôi đã biết ngay từ đầu...
Aila:
...Hãy nhìn sang bên đó. Hãy nhìn phía dưới gương. Vào khoảnh khắc mặt gương vỡ vụn, mọi người sẽ tìm thấy thứ bị nguyền rủa khiến lòng người mục ruỗng đó...
Aila:
...Còn tôi...
Maite:
Này, đợi đã, đừng chạy!
Paimon:
Ơ, sao lại biến mất rồi... Chị gái tư tế đó rốt cuộc là ai nhỉ?
Maite:
Em... em cũng chịu. Người đâu mà thần thần bí bí, giống hệt như Aila trong câu chuyện vậy... Đám người Sương Nguyệt lúc nào cũng thế, toàn nói nửa chừng thôi.
Maite:
Nhưng giờ chắc cũng không còn cách nào khác. Cứ làm theo lời chị ấy trước, qua bên đó xem sao.
Paimon:
Bay, bay mất rồi...
Aila:
...Các vị... đến tìm tôi sao?
Paimon:
Ối, là chị gái tư tế lúc nãy!
Paimon:
À, cũng không phải cố ý đi tìm đâu... Nhưng mà, rốt cuộc cô là ai vậy?
Aila:
Vẫn luôn như thế, luôn là vậy... Hứa sẽ đưa tôi rời đi, nhưng lại luôn chạy trốn một mình...
Aila:
Lần này cũng vậy... Hỏi câu hỏi kiểu đó, cũng chỉ vì muốn cho tôi hy vọng hão huyền, để tôi tiếp tục ở lại đây, chờ đợi sự cứu rỗi không thể đến... đúng không?
Paimon:
Không, tôi không có ý đó! Đừng khóc mà, 旅行者 và tôi là những nhà mạo hiểm luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nếu có gì cần chúng tôi giúp thì cứ nói...
Paimon:
Bay, bay mất rồi...
Aila:
...Các vị... đến tìm tôi sao?
Paimon:
Ôi, là chị gái tư tế màu tím kìa! Lại lặng lẽ xuất hiện rồi!
Paimon:
Ừm, đúng là đang đến tìm cô đấy. Lúc trước, khi Verna ở đây, cô cũng không nói gì về thân phận của mình... Giờ thì chỉ có chúng tôi thôi, có gì muốn nói thì cứ nói nhé!
Paimon:
Chẳng hạn như chuyện Sảnh Sắc Lệnh Đầu Tiên gì đó... Cô nói muốn đợi chúng tôi ở đó, mà sao lại chạy tới đây vậy?
Aila:
...Vua của "thiên đường" trong lời tiên tri, là sứ mệnh của chúng tôi ở thế giới dưới trăng...
Aila:
...Tôi biết thân phận và ý đồ của các vị. Tôi có thể nhìn thấy sợi chỉ vận mệnh được dệt từ ánh trăng, vì vậy... đừng đuổi theo tôi nữa, không có ý nghĩa gì đâu...
Aila:
Vẫn luôn như thế, luôn là vậy... Hứa sẽ đưa tôi rời đi, nhưng lại luôn chạy trốn một mình...
Aila:
Lần này cũng vậy... Hỏi câu hỏi kiểu đó, cũng chỉ vì muốn cho tôi hy vọng hão huyền, để tôi tiếp tục ở lại đây, chờ đợi sự cứu rỗi không thể đến... đúng không?
Paimon:
Không, tôi không có ý đó! Đừng khóc mà, 旅行者 và tôi là những nhà mạo hiểm luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nếu có gì cần chúng tôi giúp thì cứ nói...
Paimon:
Ủa? Hình như phía trước không còn đường nữa... Vậy con cua lớn đó trốn đâu rồi nhỉ?
Maite:
Haiz, khó rồi đây. Những tấm gương này là thứ mà đám người kỳ lạ của Sương Nguyệt để lại, chỉ có họ và Cua Sa Hoàng mới có thể đi qua đó...
Paimon:
Hmm, vậy con cua lớn kia thật ra đã chạy vào trong gương sao? Rõ ràng chỉ là một con cua thôi mà, sao lại có năng lực như vậy?!
Maite:
Chuyện này, có lẽ cũng liên quan đến Đá Khát Vọng đáng ghét đó.
Maite:
E hèm! Tốt nhất nên bám vào tường trước, nếu không khi nghe thấy lại giật mình ngã ngửa đấy. Em, Maite Veliu, thực ra là người của Bang Ốc Biển, đến đây để thăm dò thông tin...
Maite:
Hả? Gì chứ, phản ứng này... Trước đây anh từng nghe tới cái tên này rồi à?
Maite:
Thôi, khoan nói chuyện này vậy. Tóm lại, em đã quan sát nơi này trong một thời gian dài rồi.
Maite:
Thật lòng mà nói, tính tình của Cua Sa Hoàng trước đây khá là hiền lành, hơn nữa cũng không thể di chuyển qua lại trong những chiếc gương này. Cho đến nửa năm trước...
Maite:
Không biết tên này tìm đâu ra một khối đá kỳ lạ rồi mang theo bên người. Từ đó, tính tình của nó trở nên cực kỳ đáng sợ.
Maite:
Độc ác, tàn nhẫn, nóng nảy, đôi khi còn dùng càng để đập những con cua nhỏ khác, khiến nơi này cũng chẳng được yên bình...
Paimon:
Hả? Nói vậy, "kho báu bí mật" mà em muốn tìm thật ra là khối đá trên lưng nó hả?! Chẳng trách em lại đòi đánh bại nó trước...
Maite:
Haha, đúng rồi đó bạn à! Giống như Reed Miller đã đoạt lại kho báu bí mật của Sương Nguyệt từ tay tổng đốc độc ác tham lam, và khiến cô ấy tỉnh lại!
Maite:
Chức trách của đạo tặc trước giờ luôn đứng về phía kẻ bị áp bức, để họ không phải quỳ gối trước bất cứ người... À, bất cứ con cua nào! Vì những con cua nhỏ này...
Aila:
...Ra là vậy. Thì ra vẫn đang mong đợi điều này sao, vua của "thiên đường"?
Maite:
Úi!
Maite:
Khụ, không phải, còn, còn lâu mới sợ nhé! Tôi là người thừa kế của đạo chích Reed Miller đấy. Tôi... nói tóm lại, mau xưng tên đi!
Paimon:
Ối, giật cả mình, không ngờ nơi sâu thế này còn có người khác... Ừm, nhìn có vẻ giống chị gái tư tế của Sương Nguyệt nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Vua của thiên đường? Đang nói Maite sao?
Maite:
Haha, đừng đùa nữa, đại ca! Anh nhìn trên người em xem có chút nào giống "vua" không? Lời này giống như đang nói với anh hơn đấy?
Aila:
...
Maite:
Vậy... chị gái này đang làm gì ở đây thế? Nhìn xem, giờ chị chỉ có một mình, còn chúng tôi thì có tận ba người!
Maite:
Chúng tôi là các anh chị em tự do, nếu muốn bắt chúng tôi đến Sương Nguyệt, vậy thì vận may của chị xem như kết thúc rồi! Nhớ lúc xưa, đạo tặc Reed Miller dù bị Snezhnograd...
Aila:
...Đừng sợ, tôi không phải là kẻ thù của mọi người.
Aila:
Tuy nhiên, Reed Miller... Đây chính là cái tên ở thế giới dưới trăng mà nhóc chọn theo đuổi sao?
Maite:
Hừm, đương, đương nhiên rồi! Tôi không có hứng thú với những âm mưu và kế hoạch trong bóng tối đâu. Rốt cuộc chị muốn làm gì, khai thật đi!
Aila:
...Không cần nói những lời vô nghĩa đó nữa. Mọi người đến đây là vì kho báu... Tôi biết, tôi đã biết ngay từ đầu...
Aila:
...Hãy nhìn sang bên đó. Hãy nhìn phía dưới gương. Vào khoảnh khắc mặt gương vỡ vụn, mọi người sẽ tìm thấy thứ bị nguyền rủa khiến lòng người mục ruỗng đó...
Aila:
...Còn tôi...
Maite:
Này, đợi đã, đừng chạy!
Paimon:
Ơ, sao lại biến mất rồi... Chị gái tư tế đó rốt cuộc là ai nhỉ?
Maite:
Hừm, chịu thôi. Đám người Sương Nguyệt lúc nào cũng nói chuyện kiểu thần thần bí bí vậy đó, mà toàn chỉ nói một nửa...
Maite:
Nhưng giờ chắc cũng không còn cách nào khác. Cứ làm theo lời chị ấy trước, qua bên đó xem sao.
Maite:
Ha, hết đường chạy thoát rồi nhé?
Maite:
Em rất quen thuộc địa hình ở đây, nó đã bị dồn đến đường cùng rồi. Chỉ cần hạ gục nó tại đây là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Maite:
Sao rồi, chuẩn bị xong chưa, đại ca?
Paimon:
Lại, lại biến mất rồi... Người kỳ lạ đó rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác không phải người tốt.
Paimon:
Đúng vậy, nói chuyện rất kỳ lạ, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, ánh mắt cũng rất đáng sợ. Không chừng chính cô ấy đã biến con cua đó thành ra như vậy...
Paimon:
Ủa, đợi đã, Maite đâu rồi?
Maite:
Thế nào rồi đồng đội, đã bình tĩnh lại chưa?
Maite:
Haiz, xem ra do bị khối đá đó ảnh hưởng mà đối xử quá đáng với đám cua nhỏ, vì cảm thấy hối hận nên nó đã trốn đi rồi.
Paimon:
Cũng hơi tội nghiệp...
Maite:
Không sao, cứ để nó sám hối ở đây đi. Đã làm chuyện xấu rồi thì đương nhiên phải chịu phạt, đây chính là kết cục của mọi hoàng đế xấu xa.
Paimon:
Nhưng không ngờ khối đá đó lại bay đi mất...
Maite:
Cũng không phải chuyện quá tệ. Nếu thật sự lưu hành trên thị trường, không chừng sẽ làm hại thêm nhiều người nữa.
Maite:
Phải rồi, cái này tặng cho anh trai nhé. Nếu như Sa Hoàng đã hiền hòa trở lại thì ghi chép quan sát của em cũng kết thúc được rồi.
Maite:
Sau này anh chính là bạn của Bang Ốc Biển rồi. Khi đến quán Speranza ở Thị Trấn Nasha, chỉ cần đọc tên Maite...
Nhà Lữ Hành:
Là sẽ không cần trả Mora nữa à?
Maite:
...Không, em vẫn chưa nổi tiếng đến vậy, vẫn phải tìm chị gái Katya để thanh toán.
Paimon:
Vậy đọc tên em có ích gì?!
Maite:
Tất, tất nhiên là có chứ! Nếu như tâm trạng của chị Katya đang vui, thì không chừng sẽ tặng mọi người một ly đồ uống gì đấy...
Paimon:
Như thế thì vẫn phải tùy vào tâm trạng của người ta mà!
Maite:
Ôi, vậy... dù tâm trạng của chị Katya không tốt thì em cũng sẽ mời mọi người một ly đồ uống... Không, là mời một bữa ăn! Nhưng phải đợi em làm việc thêm vài ngày đã...
Maite:
Khụ, nói được làm được, có ơn có trả, đây cũng là quy tắc mà đạo tặc Reed Miller đặt ra! Hãy nhận tờ giấy nợ này đi, bạn à!
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác không phải người xấu.
Paimon:
Đúng vậy, tuy nói chuyện khá kỳ lạ, ánh mắt cũng rất đáng sợ, nhưng hình như vẫn luôn chỉ dẫn cho chúng ta...
Paimon:
Ủa, đợi đã, Maite đâu rồi?
Maite:
Thế nào rồi đồng đội, đã bình tĩnh lại chưa?
Maite:
Haiz, xem ra do bị khối đá đó ảnh hưởng mà đối xử quá đáng với đám cua nhỏ, vì cảm thấy hối hận nên nó đã trốn đi rồi.
Paimon:
Cũng hơi tội nghiệp...
Maite:
Không sao, cứ để nó sám hối ở đây đi. Đã làm chuyện xấu rồi thì đương nhiên phải chịu phạt, đây chính là kết cục của mọi hoàng đế xấu xa.
Paimon:
Nhưng không ngờ khối đá đó lại bay đi mất...
Maite:
Cũng không phải chuyện quá tệ. Nếu thật sự lưu hành trên thị trường, không chừng sẽ làm hại thêm nhiều người nữa.
Maite:
Phải rồi, cái này tặng cho anh trai nhé. Nếu như Sa Hoàng đã hiền hòa trở lại thì ghi chép quan sát của em cũng kết thúc được rồi.
Maite:
Sau này anh chính là bạn của Bang Ốc Biển rồi. Khi đến quán Speranza ở Thị Trấn Nasha, chỉ cần đọc tên Maite...
Nhà Lữ Hành:
Là sẽ không cần trả Mora nữa à?
Maite:
...Không, em vẫn chưa nổi tiếng đến vậy, vẫn phải tìm chị gái Katya để thanh toán.
Paimon:
Vậy đọc tên em có ích gì?!
Maite:
Tất, tất nhiên là có chứ! Nếu như tâm trạng của chị Katya đang vui, thì không chừng sẽ tặng mọi người một ly đồ uống gì đấy...
Paimon:
Như thế thì vẫn phải tùy vào tâm trạng của người ta mà!
Maite:
Ôi, vậy... dù tâm trạng của chị Katya không tốt thì em cũng sẽ mời mọi người một ly đồ uống... Không, là mời một bữa ăn! Nhưng phải đợi em làm việc thêm vài ngày đã...
Maite:
Khụ, nói được làm được, có ơn có trả, đây cũng là quy tắc mà đạo tặc Reed Miller đặt ra! Hãy nhận tờ giấy nợ này đi, bạn à!
Nhà Lữ Hành:
Không chừng Lauma sẽ biết đấy.
Paimon:
Đúng ha! Cô ấy mặc trang phục của Dòng Dõi Sương Nguyệt, vậy Lauma chắc chắn sẽ biết! Sau này nếu gặp Lauma thì hỏi thăm thử xem?
Paimon:
Ủa, đợi đã, Maite đâu rồi?
Maite:
Thế nào rồi đồng đội, đã bình tĩnh lại chưa?
Maite:
Haiz, xem ra do bị khối đá đó ảnh hưởng mà đối xử quá đáng với đám cua nhỏ, vì cảm thấy hối hận nên nó đã trốn đi rồi.
Paimon:
Cũng hơi tội nghiệp...
Maite:
Không sao, cứ để nó sám hối ở đây đi. Đã làm chuyện xấu rồi thì đương nhiên phải chịu phạt, đây chính là kết cục của mọi hoàng đế xấu xa.
Paimon:
Nhưng không ngờ khối đá đó lại bay đi mất...
Maite:
Cũng không phải chuyện quá tệ. Nếu thật sự lưu hành trên thị trường, không chừng sẽ làm hại thêm nhiều người nữa.
Maite:
Phải rồi, cái này tặng cho anh trai nhé. Nếu như Sa Hoàng đã hiền hòa trở lại thì ghi chép quan sát của em cũng kết thúc được rồi.
Maite:
Sau này anh chính là bạn của Bang Ốc Biển rồi. Khi đến quán Speranza ở Thị Trấn Nasha, chỉ cần đọc tên Maite...
Nhà Lữ Hành:
Là sẽ không cần trả Mora nữa à?
Maite:
...Không, em vẫn chưa nổi tiếng đến vậy, vẫn phải tìm chị gái Katya để thanh toán.
Paimon:
Vậy đọc tên em có ích gì?!
Maite:
Tất, tất nhiên là có chứ! Nếu như tâm trạng của chị Katya đang vui, thì không chừng sẽ tặng mọi người một ly đồ uống gì đấy...
Paimon:
Như thế thì vẫn phải tùy vào tâm trạng của người ta mà!
Maite:
Ôi, vậy... dù tâm trạng của chị Katya không tốt thì em cũng sẽ mời mọi người một ly đồ uống... Không, là mời một bữa ăn! Nhưng phải đợi em làm việc thêm vài ngày đã...
Maite:
Khụ, nói được làm được, có ơn có trả, đây cũng là quy tắc mà đạo tặc Reed Miller đặt ra! Hãy nhận tờ giấy nợ này đi, bạn à!
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Maite:
Được, chiến thôi! Cho tên đó biết thế nào là đánh lén trực diện đường đường chính chính, không từ thủ đoạn!
Paimon:
Được! Đánh lén... Không đúng, đánh lén trực diện mà cũng gọi là đánh lén sao!
Nhà Lữ Hành:
Đợi một chút, để chuẩn bị đã...
Maite:
Không sao, em sẽ canh chừng nó. Cố gắng nhanh lên chút nhé.