arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Nơi Đá Ngầm Gặp Sóng III
"Đồ Chơi" Dành Cho Bọn Trẻ
Danh sách nhiệm vụ
Dưới sự giúp đỡ của Yelan, các bạn đã tìm ra nơi ẩn náu của Ashvapati. Nơi đây chứa đựng một đoạn quá khứ bị chôn vùi dưới cát vàng, cùng với chân tướng của toàn bộ vụ án...
Yelan:
Mất nhiều thời gian hơn dự kiến đấy, nhưng cuối cùng cũng tìm ra được nơi ẩn náu của tên đó rồi.
Chevreuse:
Tôi muốn xác nhận thêm một chút, dù sao thì đối phương rất có thể nắm giữ một hệ thống vũ khí cực kỳ nguy hiểm, phía Liyue đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất chưa?
Yelan:
"Tình huống tồi tệ nhất" có thể được xử lý, cũng như trước đây tôi tin tưởng cô vậy, tôi cũng hy vọng phía Fontaine có thể tin tưởng vào lời hứa của người Liyue.
Beidou:
Cứ yên tâm đi, tôi đã cho thủy thủ đoàn sắp xếp xong xuôi rồi.
Chevreuse:
Được rồi, quyết định vậy đi.
Navia:
Cô đã nói rồi, lần hành động này không thích hợp đi quá nhiều người, nhưng chỉ có các đội viên của Đội Tuần Tra Đặc Biệt thì cũng không an toàn.
Navia:
Tôi đã chọn ra vài người trẻ có tài từ phân hội, chắc chắn sẽ giúp được cho mọi người, còn triển lãm thì để tôi và Clorinde trông chừng nhé.
Paimon:
Có vẻ mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi nhỉ.
Yelan:
Nếu người trung gian quan trọng đã đến rồi, vậy chúng ta khởi hành luôn nhé.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi thôi.
Raya:
Cái đó...
Chevreuse:
Trước đó đã nói rõ rồi, các em không thể đi cùng mà phải ở lại triển lãm, đây là vì sự an toàn của các em.
Neb:
Chúng em biết... Chúng em chỉ muốn hỏi, chị cảm thấy chú ấy thật sự cùng hội với những tên xấu xa đó sao?
Chevreuse:
Hiện tại chị không thể phán đoán dựa trên trực giác rồi đưa ra câu trả lời.
Neb:
Đã hai ngày trôi qua rồi mà chú vẫn bỏ mặc chúng em ở đây... Trước đây chú ấy chưa bao giờ như vậy cả. Có lẽ chú thật sự là đồng bọn với những kẻ đó, nên mới sợ bị mọi người bắt giữ...
Neb:
Nếu chú ấy là đồng bọn với những kẻ đó, chắc chắn chú ấy cũng từng chế tạo và buôn bán vũ khí. Như vậy thì chú ấy cũng là kẻ xấu phải không...
Navia:
Chế tạo và buôn bán vũ khí? Thực ra có rất nhiều người ở triển lãm này đang làm những việc đó. Nhưng họ có thực sự là kẻ xấu hay không, thì không thể vội vàng kết luận được đâu.
Neb:
Chị...
Navia:
Chú của các em là người thế nào, cũng không thể vội vàng đưa ra kết luận được. Dù có làm những chuyện đó đi nữa, thì lí do anh ta làm vậy là gì? Nhất định phải hỏi rõ mới được.
Navia:
Người Fontaine thậm chí còn thiết kế một quy trình rất dài để xác nhận câu trả lời cho vấn đề này.
Neb:
Đúng vậy, tại sao chú lại làm những chuyện đó?
Navia:
Thế này nhé, chị sẽ bảo chị gái cầm súng và chị gái chơi xúc xắc hứa với các em, dù thế nào cũng phải nghĩ cách đưa chú của các em trở về an toàn.
Navia:
Lúc đó, các em cứ tự đi hỏi cho ra lẽ, thế nào?
Ati:
Cảm ơn chị!
Clorinde:
Tình huống phải đối mặt khi hành động có thể rất phức tạp, cô tự ý thay mặt người khác hứa như vậy có phải hùng hồn quá rồi không?
Beidou:
Hahaha, không sao đâu, dù tình hình phức tạp đến đâu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rồi.
Chevreuse:
Lời hứa này là cần thiết, xét cho cùng câu trả lời chúng nhận được sẽ quyết định cách chúng nhìn nhận "chính nghĩa".
Yelan:
Vậy chúng ta hãy dốc toàn lực hoàn thành lần hợp tác này đi.
Chevreuse:
Không được cử động!
Paimon:
Người đâu rồi?
Yelan:
Thế mà lại để lọt mất...
Chevreuse:
Tuy nhiên, người này để lại không ít dấu vết ở đây. Mọi người hãy khám xét khu vực này, xem có tìm được manh mối gì không.
Ashvapati:
Và tất cả tội ác này bắt nguồn từ việc một học giả của Học Phái Kshahrewar bị trục xuất khỏi Giáo Viện vì phạm vào điều cấm kỵ.
Ashvapati:
Anh ta lưu lạc đến sa mạc, cả đời học hành nhưng thậm chí không đủ để đổi lấy một bình nước giải khát.
Ashvapati:
Khụ khụ... Có thể cho tôi một ngụm nước được không? Tôi, tôi đã... Tôi là học giả của Học Phái Kshahrewar, nếu cần thì tôi có thể...
Khaemwaset:
Những học giả lưu lạc đến sa mạc đa phần đều giống anh, rõ ràng ai cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng khi đặt chân đến sa mạc này lại thấy ngay cả việc sinh tồn cũng khó khăn đến vậy.
Ashvapati:
Anh muốn chế nhạo tôi sao?
Khaemwaset:
Không, chỉ là cảm thán tại sao tôi luôn mềm lòng với người ngoài như anh... Đem bình nước đến đây.
Ashvapati:
Ục...
Khaemwaset:
Anh có chỗ để đi không?
Ashvapati:
Khụ khụ... Nếu không có bình nước này thì chắc đã vào bụng Kền Kền Đỏ sa mạc rồi.
Khaemwaset:
Haha... Khi nói câu này, anh trông khá giống người sa mạc đấy, có muốn ở lại gia nhập đội của tôi không?
Ashvapati:
Tôi còn có thể đi đâu chứ... Tôi phải làm gì đây?
Khaemwaset:
Giống như những người được thu nhận khác, giúp thu thập thức ăn, bảo vệ nguồn nước.
Khaemwaset:
Tất nhiên, nếu anh có việc mình giỏi, cũng hoan nghênh thể hiện ra, miễn là giúp ích cho mọi người là được.
Ashvapati:
Điều tôi giỏi nhất là... nghiên cứu kỹ thuật vũ khí.
Khaemwaset:
Kỹ thuật vũ khí?
Ashvapati:
Đúng vậy, vũ khí! To lớn và mạnh mẽ, nhỏ nhắn nhưng chí mạng, của quá khứ hay hiện tại, tôi đều thích nghiên cứu!
Ashvapati:
Tôi cho rằng tinh túy của học thuật trong Học Phái Kshahrewar đều được cô đọng trong vô vàn loại vũ khí khác nhau, và kỹ thuật liên quan đến vũ khí cũng luôn thúc đẩy thế giới này tiến về phía trước.
Ashvapati:
Vì vậy, nghiên cứu kỹ lưỡng mọi loại vũ khí và thiết kế ra những vũ khí tiên tiến hơn chính là mục tiêu cả đời tôi theo đuổi!
Ashvapati:
Để theo đuổi mục tiêu đó, "mượn đọc" một số sách nhạy cảm khi chưa được cho phép cũng có thể hiểu được chứ? Nhưng cấp cao của Giáo Viện lại không hiểu tôi...
Khaemwaset:
Tôi không quan tâm chuyện đó, lý do các học giả bị lưu đày ra sa mạc luôn đủ kiểu kỳ quặc. Vấn đề quan trọng là, cái "sở trường" của anh có ích gì cho mọi người?
Ashvapati:
Tôi... tôi có thể giúp mọi người chế tạo vũ khí mạnh hơn! Ở nơi nguy hiểm như sa mạc này, chắc chắn sẽ có ích.
Khaemwaset:
Vũ khí à? Ở sa mạc thì đúng là vật cần thiết, hầu hết các đội đều sẽ mua vũ khí từ những thương nhân đi ngang qua.
Khaemwaset:
Có điều, nếu chỉ để bảo vệ mọi người trong đoàn, thì thanh đao trong tay tôi là đủ rồi. Vũ khí mà anh nói, đối với chúng tôi có hơi thừa thãi.
Ashvapati:
Không ngờ các anh lại cảm thấy "vũ khí" là thừa thãi...
Khaemwaset:
Dù sao thì đội của tôi cũng rất may mắn. Tổ tiên của chúng tôi đã phát hiện ra, chỉ cần ứng phó tốt với gió cát, nguồn nước của ốc đảo này sẽ không khô cạn.
Khaemwaset:
Ngoài ra, nơi đây khá hẻo lánh nên rất ít khi xảy ra xung đột với các đội khác.
Khaemwaset:
Điều này đã cho chúng tôi một nơi có thể gọi là quê hương, không còn phải lo lắng một ngày nào đó sẽ phải di cư đường dài, đi tranh đấu với những đội khác.
Khaemwaset:
Trong sa mạc có quá nhiều người chết vì tham vọng, nên chúng tôi thấy, có thể giữ được một chỗ trú chân đã là tốt lắm rồi.
Ashvapati:
Ra là vậy... Vậy xem ra tôi chỉ có thể giúp mọi người làm vài việc lặt vặt thôi.
Khaemwaset:
Ừm... Tôi nghe nói các học giả Học Phái Kshahrewar cũng rất giỏi mày mò những thứ nhỏ nhặt thú vị, kiểu mà bọn trẻ con rất thích ấy.
Ashvapati:
Ý anh là... đồ chơi?
Khaemwaset:
Đúng rồi, nếu được thì nhờ anh dành chút thời gian làm vài món đồ chơi cho bọn trẻ nhé, cuộc sống ở sa mạc thực sự quá đơn điệu rồi.
Ashvapati:
Được thôi...
Ashvapati:
Vậy là một học giả Học Phái Kshahrewar tinh thông mọi loại kỹ thuật vũ khí, cuối cùng lại đến sa mạc, làm đồ chơi cho bọn trẻ.
Ashvapati:
Nhưng thành thật mà nói, ngoài việc hơi buồn chán, cuộc sống lúc đó cũng không tệ. Người trong đội nhanh chóng chấp nhận tôi, bọn trẻ cũng rất thích tôi.
Ashvapati:
Nhìn lại từ bây giờ, tôi thực sự hy vọng mình có thể già và chết đi ở sa mạc, nhưng tôi lại gặp phải lũ xấu xa đó...
Ashvapati:
Đừng giục, loại nguyên liệu này khó tìm lắm.
Thủ Vệ Eremite:
Bọn họ còn mặt mũi quay lại sao?
Khaemwaset:
Sennedjem, lâu rồi không gặp.
Sennedjem:
Dù sao thì ốc đảo này cũng có phần của chúng tôi, trong số những người lúc đầu phát hiện ra ốc đảo cũng có tổ tiên của chúng tôi!
Thủ Vệ Eremite:
Không phải các người lúc nào cũng chê bai nơi đây hẻo lánh sao? Lần bão cát dữ dội đó, mọi người đều cùng tìm cách giải quyết, còn các người lại phủi mông bỏ đi!
Sennedjem:
Sa mạc rộng thế này, đâu thể cứ chết dí ở một chỗ được...
Thủ Vệ Eremite:
Nếu ngày đó chúng tôi học theo các người phủi tay bỏ đi thì nguồn nước ở đây đã cạn kiệt từ lâu rồi, vì vậy ốc đảo này đã không còn liên quan gì đến các người nữa!
Thành Viên Eremite:
Tôi nghe nói sau khi rời đi, bọn họ đã tham gia các đội khác, nhưng cuối cùng bị đuổi đi. Lần này trở về, hẳn là đã cùng đường rồi?
Thủ Vệ Eremite:
Thủ lĩnh, có cần đuổi họ đi không?
Sennedjem:
Này, nếu muốn đánh nhau thì chúng tôi... chúng tôi cũng không dễ bắt nạt đâu!
Khaemwaset:
...Thôi bỏ đi. Nguồn nước ở đây vốn đủ để nuôi sống hai đội, hà tất phải tạo ra nguy cơ đổ máu?
Khaemwaset:
Mọi người đều bình an là quan trọng nhất.
Ashvapati:
Lúc đó tôi cứ tưởng, đó chỉ là một lần Khaemwaset nổi lòng từ bi thôi.
Ashvapati:
Tôi cũng quay trở lại với cuộc sống nhàm chán như trước, nhưng việc bắt một học giả từ bỏ hoàn toàn những nghiên cứu học thuật trước đó vốn là điều rất khó.
Ashvapati:
Vì vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút lật giở những bản thiết kế đã sao chép trước đây, và điều khiến tôi quan tâm nhất lúc bấy giờ chính là loài Rồng Di Tích có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi tại Sumeru.
Ashvapati:
Theo những gì tôi biết, khi đó chưa có học giả nào có thể phân tích và tái hiện kỹ thuật ẩn chứa trong loại cơ quan tự động này.
Ashvapati:
Nhưng tôi đã tìm ra một cách, có thể chế tạo một loại thiết bị mồi nhử, dụ chúng tấn công mục tiêu cụ thể, từ đó biến chúng thành vũ khí.
Ashvapati:
Và chính điều này đã khiến họ để mắt đến tôi.
Sennedjem:
Thứ lỗi nếu tôi mạo muội, thứ mà các hạ đang nghiên cứu, có phải là một loại vũ khí không?
Ashvapati:
Chuyện này không liên quan đến anh.
Sennedjem:
Tôi đã hỏi thăm những người khác trong đội, trước đây anh vốn là học giả của Giáo Viện phải không? Có kiến thức uyên bác như vậy mà lại sa cơ đến nơi này, thật sự quá lãng phí.
Ashvapati:
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Sennedjem:
Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với anh.
Sennedjem:
Ở sa mạc không có giáo điều hay lệnh cấm nào, anh hoàn toàn có thể yên tâm triển khai nghiên cứu của mình, nhưng giờ đây lại chỉ có thể ngẩn người nhìn vào bản thiết kế.
Sennedjem:
Nguyên nhân chính là vì nơi hẻo lánh này không thể cung cấp đủ tài chính và vật liệu, đúng không?
Ashvapati:
Ý của anh là?
Sennedjem:
Tôi và người của tôi sẵn sàng giúp anh giải quyết vấn đề tài chính và vật liệu, đổi lại, tôi hy vọng anh có thể chế tạo ra thứ trong bản vẽ này.
Sennedjem:
Người trong tộc của tôi rất giỏi buôn bán, chỉ khổ nỗi trong tay thiếu một loại hàng hóa đắt khách. Mà ở sa mạc này, có rất nhiều đội sẵn sàng trả giá cao để mua thứ trong bản thiết kế này.
Ashvapati:
Anh muốn buôn bán vũ khí sao...
Sennedjem:
Đây chắc chắn là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, với hàng hóa mà anh cung cấp, số Mora tôi kiếm được từ tay những đội đó sẽ đủ để anh hoàn thành bất kỳ nghiên cứu học thuật nào!
Ashvapati:
Chuyện này...
Sennedjem:
Tôi có thể đoán được anh đang do dự vì điều gì, những thứ bán ra vốn không thể gây hại đến người ở đây.
Sennedjem:
Họ chẳng có chút tham vọng nào, cũng chưa bao giờ tham gia vào tranh chấp giữa các đội, kẻ thù duy nhất của họ có lẽ chỉ là những cơn bão cát định kỳ xuất hiện thôi.
Ashvapati:
...Danh tiếng của anh ở đây rất tệ, đừng đến quấy rầy tôi nữa.
Sennedjem:
Đây có thể là cơ hội duy nhất để anh đưa ra lựa chọn cho tương lai sau này đấy.
Sennedjem:
Là chế tạo vũ khí tiên tiến hơn, hiện thực hóa lý tưởng học thuật, hay ở lại đây, tiếp tục làm đồ chơi cho bọn trẻ?
Ashvapati:
Tôi rất hy vọng lúc đó mình đã chọn đúng, nhưng...
Sennedjem:
Lần này giá phải cao hơn một chút!
Người Mua:
Đúng như lời đồn, mấy người sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.
Sennedjem:
Nói gì vậy? Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.
Người Mua:
Hừm, chốt.
Ashvapati:
...Tôi nghĩ, đã đến lúc kết thúc hợp tác rồi.
Sennedjem:
Sao anh lại đột ngột nói vậy? Hàng của chúng ta rõ ràng vẫn bán rất chạy mà.
Ashvapati:
Tôi đã tìm hiểu qua về những chuyện xảy ra sau khi bán loại vũ khí đó rồi, tôi không thể tiếp tay cho những chuyện này nữa.
Sennedjem:
Tiếp tay? Người ra tay đâu phải chúng ta. Người trong sa mạc thường xuyên đánh nhau, chết dưới lưỡi dao hay chết vì vũ khí chúng ta bán ra thì có gì khác biệt?
Ashvapati:
Anh chỉ bán vũ khí thôi ư? Hay nói thẳng ra là thực sự có nhiều đội cần mua vũ khí đến vậy sao?
Sennedjem:
Để kiếm tiền, đôi khi phải dùng đến vài "chiêu trò" chứ.
Ashvapati:
Đây cũng là lý do tôi không muốn hợp tác với anh nữa.
Sennedjem:
Thôi được, vậy thì chấm dứt hợp tác đi. Nhờ phúc của anh, mà gần đây tôi kiếm được rất nhiều Mora, cũng đến lúc rời khỏi chỗ nghèo nàn hẻo lánh này rồi.
Ashvapati:
Chuyện gì vậy!?
Ashvapati:
Tiêu rồi...
Ashvapati:
Hãy cố chống đỡ!
Khaemwaset:
...
Ashvapati:
Tại sao lại như vậy...
Sennedjem:
Ở sa mạc, không có đội nào là không có kẻ thù cả. Trước đây có người muốn cướp nguồn nước ở ốc đảo, đã bị họ đánh đuổi, từ đó đối phương luôn ôm hận trong lòng.
Ashvapati:
Bán vũ khí do ta chế tạo cho kẻ thù của họ... Sao ngươi có thể làm như vậy? Lúc các ngươi lâm vào đường cùng, chính họ đã cưu mang các ngươi, họ là ân nhân của các ngươi đấy!
Sennedjem:
Vừa hay có thể đòi đối phương thêm tiền, không phải sao?
Ashvapati:
Sau đó tôi mới biết, đây không phải là lần đầu bọn họ bán đứng người thu nhận để kiếm thêm một khoản tiền, đó cũng chính là lý do khiến bọn họ không còn nơi chứa chấp.
Ashvapati:
Tôi không đuổi theo bọn họ để hỏi cho ra lẽ, lúc đó tôi chỉ muốn cứu thêm vài người, cố gắng giảm bớt tội lỗi của mình.
Ashvapati:
Một khi thiết bị mồi bẫy đó được kích hoạt, ngay cả tôi cũng không thể ngăn cản hậu quả mà nó gây ra.
Ashvapati:
Cuối cùng, dù đã lật tung vô số túp lều đang cháy, tôi cũng chỉ cứu được ba đứa trẻ sơ sinh.
Ashvapati:
Mà tất cả những điều này, đều là tội lỗi của tôi.
Paimon:
Đây là...
Chevreuse:
Đây là mô hình trưng bày đi kèm với máy mẫu của các vị đúng không? Như vậy thì người này chính là kẻ đã trộm máy mẫu.
Yelan:
Tình hình có thể còn tệ hơn, quả nhiên là một người biết kỹ thuật vũ khí, tôi đoán có thể người này đã mở được khóa trên máy mẫu rồi.
Chevreuse:
Có nghĩa là trong tay người này có một bộ máy Guizhong có thể dùng trong chiến đấu thực tế?
Paimon:
Vậy chẳng phải là nguy to rồi sao?
Yelan:
Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng ở đây chỉ có dấu vết hoạt động của một mình tên đó thôi, vậy tại sao lại phải mở khóa bảo hiểm trước khi gặp chủ nhân đằng sau?
Chevreuse:
Giờ không thể lo được nhiều như vậy, quan trọng nhất là xác nhận tên này sẽ đi đâu tiếp theo.
Chevreuse:
Những ghi chép này...
Yelan:
Cô cũng không nghĩ đây là trùng hợp ngẫu nhiên đúng không?
Paimon:
Sao vậy?
Chevreuse:
Như tôi đã nói khi đối chiếu thông tin trước đó, băng nhóm này cực kỳ cẩn trọng, hiếm khi để lại manh mối có thể truy vết.
Chevreuse:
Sau đó chúng tôi tìm thấy điểm đột phá duy nhất, đó là một danh sách hàng hóa mà đối phương bất cẩn để lại. Nhờ manh mối này, chúng tôi mới tìm đến được Nod-Krai.
Yelan:
Bên tôi cũng tương tự như vậy.
Chevreuse:
Và trong ghi chép mà tên Ashvapati này để lại này, cũng có danh sách hàng hóa đó.
Paimon:
Hay là anh ta chính là người đã vô tình để lại manh mối trong băng nhóm kia?
Yelan:
Giờ nghĩ lại, cùng một manh mối nhưng lại đồng thời rơi vào tay cả Fontaine và Liyue, nhìn thế nào cũng không giống "bất cẩn" chút nào.
Chevreuse:
Giống như cố tình dụ chúng ta đến vậy... Rốt cuộc là có mục đích gì?
Paimon:
Sao ở đây lại có một lá thư thế này?
Yelan:
Để ngay ngắn thế này, chẳng lẽ cố tình để lại cho chúng ta sao?
Chevreuse:
Ý cô là người này biết chúng ta sẽ đến đây à?
Yelan:
Nếu thật thế, thì đây quả là một đối thủ đáng gờm.
Chevreuse:
Khi tổng hợp thông tin thì mọi người cùng nhau xem trong lá thư này viết gì vậy.
Yelan:
Có vẻ như mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta tưởng, tên Ashvapati đó quả thực có liên hệ với băng nhóm mà chúng ta đang điều tra, chỉ là mối quan hệ này...
Chevreuse:
Cô cảm thấy anh ta không phải đồng bọn với những kẻ đó à?
Yelan:
Cố ý dụ chúng ta đến Nod-Krai, còn tự chuẩn bị vũ khí, nhìn giống bên thứ ba xoay vòng quanh chúng ta và băng nhóm đó.
Chevreuse:
Muốn điều tra tiếp thì cũng chỉ có thể tiếp tục từ anh ta mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Xem thử trong thư viết gì trước đã.
Chevreuse:
Ừm, đây là manh mối duy nhất chưa được xác nhận.
Ashvapati:
Cảm ơn sự đóng góp của mọi người, chỉ trong một ngày đã khiến băng nhóm đó tổn thất hơn phân nửa thành viên, Đội Tuần Tra Đặc Biệt Fontaine và nhân viên tình báo Thất Tinh Liyue quả thật danh bất hư truyền.
Ashvapati:
Vậy thì chỗ ẩn náu của tôi có lẽ cũng sẽ sớm bị phát hiện, tiếp theo đến lượt tôi rồi nhỉ.
Ashvapati:
Nhưng may mắn là, tôi không cần phải chạy trốn nữa. Trước khi đón nhận phán quyết của mình, hãy để tôi khai báo tội lỗi của bản thân.
Chevreuse:
Mọi người hãy tìm kiếm kỹ lưỡng xem có manh mối gì không nhé.
Yelan:
Thật kỳ lạ, phải chăng có ai đó cố tình dẫn chúng ta đến đây?
Sennedjem:
Ashvapati?
Ashvapati:
Mười năm không gặp rồi, Sennedjem.
Sennedjem:
Sao ngươi lại tìm được đến đây?
Ashvapati:
Bao nhiêu năm trôi qua, mật hiệu liên lạc của các ngươi vẫn không thay đổi. Ta chỉ cần giả làm người đến liên lạc, rồi giả vờ dò hỏi tên do thám là được.
Sennedjem:
Lũ vô dụng này, đợi khi chúng đến...
Ashvapati:
Không cần đợi nữa, bây giờ bọn chúng đang bị người của Sảnh Chấp Pháp Fontaine và Tổng Vụ Liyue canh giữ, không một tên nào chạy thoát được.
Sennedjem:
Sảnh Chấp Pháp Fontaine và Tổng Vụ Liyue... Họ không thể nào điều tra đến đây được.
Ashvapati:
Nhưng nếu có người cố tình để lại manh mối để thu hút họ đến triển lãm này thì lại là chuyện khác.
Ashvapati:
Nếu không nhờ họ dọn sạch lũ do thám và tai mắt đó, thì ta đúng là không có cách nào dụ ngươi ra ngoài được.
Sennedjem:
Hừ, vậy ngươi định giao ta cho họ sao?
Ashvapati:
Không, riêng ngươi, thì ta phải đích thân xử lý.
Sennedjem:
Công nghệ của Fatui? Quả nhiên ngươi vẫn như năm đó, có thiên phú bẩm sinh trong việc nghiên cứu kỹ thuật vũ khí.
Sennedjem:
Ta biết, mấy năm nay kiếm được nhiều tiền mà không rủ ngươi, khiến ngươi không cam lòng. Dù sao tay nghề của ngươi vẫn còn, vậy bây giờ gia nhập bọn ta cũng chưa muộn.
Ashvapati:
Đến lúc này rồi, ngươi nghĩ ta sẽ gia nhập với các ngươi sao?
Sennedjem:
Không thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trả thù cho cái đội đó?
Sennedjem:
Ta biết, ngươi được họ thu nhận, sống ở đó một thời gian liền cảm thấy mình là thành viên của họ.
Sennedjem:
Nhưng nếu đã sống ở đó rồi thì ngươi càng phải hiểu rõ hơn về mấy cái như "ân nghĩa", "cảm giác thuộc về" đều là những thứ không có giá trị, tốt nhất là nên tống khứ sớm cho rồi.
Sennedjem:
Người trong tộc của ta chỉ học được một đạo lý duy nhất trong sa mạc... Đó là kẻ chiến thắng cuối cùng chưa bao giờ là người chính trực, mà là người biết nắm lấy lợi ích.
Sennedjem:
Nhìn ta đây, trước đây làm ăn kiếm tiền giữa các đội, ta sẽ là người sa mạc. Sau này làm ăn ở Fontaine kiếm được nhiều hơn, ta cũng có thể là người Fontaine.
Ashvapati:
Ngươi tưởng tất cả mọi người đều vô liêm sỉ như các ngươi sao?
Sennedjem:
Vô liêm sỉ? Chỉ cần có đủ Mora, ngươi có thể mua được mọi thứ, kể cả danh tiếng cao quý.
Sennedjem:
Bây giờ, ta là nhà từ thiện nổi tiếng Fontaine sống ở Phố Vasari, tham gia các bữa tiệc cao cấp, không ai dám chỉ trích ta vô liêm sỉ!
Ashvapati:
Nói xong chưa?
Sennedjem:
Chậc... Ta đã đủ kiên nhẫn rồi, là ngươi không biết trân trọng.
Sennedjem:
Nhưng nếu thực sự muốn xử lý ta thì quyết định một mình đến đây có vẻ không được sáng suốt cho lắm?
Ashvapati:
Thế nên ta mới tìm ra một loại vũ khí, dù ngươi đem bao nhiêu người đến cũng có thể bị hạ gục!
Sennedjem:
Cái đó là... Ngươi điên rồi sao? Thứ đó bắn qua thì ngươi cũng tiêu đời!
Ashvapati:
Vậy thì đúng ý ta quá rồi, hãy cùng chịu phán quyết đi!
Sennedjem:
Tên này điên rồi... Lên! Đánh gãy xương hắn, ép hắn giải trừ cái màn chắn này!
Chevreuse:
Tất cả đứng im! Nếu không khẩu súng trong tay tôi sẽ không nương tay đâu!
Sennedjem:
Người của Sảnh Chấp Pháp...
Ashvapati:
Đến nhanh hơn dự tính đấy...
Paimon:
Này này, cái thứ trên trời kia nguy hiểm lắm phải không?
Chevreuse:
Ashvapati, tôi đảm bảo những kẻ này sẽ nhận được hình phạt thích đáng tại Fontaine, hãy lập tức gỡ bỏ màn chắn và cùng chúng tôi rút lui!
Ashvapati:
Luật pháp của Fontaine quá nhẹ nhàng với chúng... Mọi người hãy tự rời khỏi đây đi.
Chevreuse:
Thật phiền phức...
Nhà Lữ Hành:
Ati, Neb, và Raya vẫn đang đợi anh đấy!
Ashvapati:
...Tôi không có tư cách quay về gặp chúng nữa, tôi phải chuộc lại tội lỗi của mình.
Yelan:
Anh nghĩ tội lỗi mà anh cần chuộc là gì? Nghiên cứu vũ khí sao?
Ashvapati:
...Các hạ là người Liyue phải không? Tôi phát hiện người Liyue đã sớm nắm vững kỹ thuật thuốc nổ, nhưng họ lại chọn dùng kỹ thuật này để chế tạo pháo hoa và pháo trúc, làm đồ chơi cho bọn trẻ.
Ashvapati:
Tôi nghe nói người Liyue phần lớn đều có thể tận hưởng cuộc sống yên bình, có lẽ cũng nhờ vào sự lựa chọn đó.
Ashvapati:
Còn tôi lại chọn biến nghiên cứu của mình thành vũ khí, vì thế đã phá hủy quê hương của biết bao đứa trẻ, chẳng phải đó là một loại tội lỗi sao?
Yelan:
Vậy anh không biết sao? Pháo hoa và pháo trúc dùng để chơi, ban đầu vốn cũng là một loại vũ khí.
Ashvapati:
Gì cơ?
Yelan:
Pháo hoa pháo trúc của Liyue lúc đầu được phát minh ra vốn là một loại vũ khí, vì uy lực mạnh mẽ, nên được đặc biệt dùng để quét sạch yêu tà, xua đuổi thú dữ.
Yelan:
Sau đó, yêu tà bắt đầu e sợ ánh đèn, thú dữ cũng rút vào rừng sâu, pháo hoa và pháo trúc mới được cải tạo thành đồ chơi dùng để ăn mừng.
Yelan:
Không phải việc chúng tôi chọn cải tạo vũ khí thành đồ chơi, mới đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.
Yelan:
Mà là nhờ chúng tôi dùng vũ khí giành được cuộc sống yên bình, thì nó mới có cơ hội được cải tạo thành đồ chơi.
Yelan:
Kẻ gây ra tội ác mãi mãi là con người, những kẻ chẳng khác gì yêu tà và thú dữ ấy, còn vũ khí chỉ là công cụ để chúng làm điều ác mà thôi.
Ashvapati:
...Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người mau chóng rút lui đi.
Yelan:
Đừng lo, khi những kẻ này đã sa vào lưới pháp luật, thì ngay cả vũ khí như máy Guizhong cũng có thể trở thành "đồ chơi" mang lại niềm vui cho bọn trẻ.
Ashvapati:
Những năm qua, tôi vừa điều tra tung tích của bọn hắn, vừa nuôi ba đứa trẻ lớn lên.
Ashvapati:
Hãy chuyển lời khai của tôi cho nhóm Ati, đây cũng là sự thật mà chúng cần biết.
Ashvapati:
Nếu được, hãy thay tôi giúp bọn trẻ tìm cha mẹ nuôi phù hợp, để chúng có thể có một gia đình thực sự.
Ashvapati:
Còn tôi, buộc phải hoàn thành việc năm đó chưa hoàn thành.
Paimon:
Trời ơi, nếu những gì anh ta nói đều là thật...
Yelan:
Anh ta cũng đang truy tìm đầu sỏ băng nhóm đó, và rõ ràng là để trả thù.
Chevreuse:
Anh ta để lại manh mối dẫn chúng ta đến Nod-Krai, chính là để chúng ta giúp anh ta hoàn thành việc trả thù...
Yelan:
Không ổn, có vẻ tôi biết anh ta định dùng mấy cái máy Guizhong đó để làm gì rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra anh ta đúng không? Nghe có vẻ anh ta đang định làm chuyện rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đã hứa với nhóm Ati là phải đưa anh ta trở về an toàn.
Chevreuse:
Tôi cũng không thể để anh ta xử lý tên đầu sỏ băng đảng đó, những vụ án này có nhiều dây mơ rễ má, còn rất nhiều đồng phạm vẫn chưa bị vạch trần.
Nhà Lữ Hành:
Phải đi đâu tìm đây?
Yelan:
Ừm...
Chevreuse:
Ồ...
Paimon:
Có phải mọi người đã nghĩ ra điều gì không?
Yelan:
E rằng anh ta đã lợi dụng lúc chúng ta đến điều tra nơi này, để đóng vai vốn dĩ của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Mai phục đối phương tại địa điểm gặp mặt...
Paimon:
Đúng rồi! Nếu anh ta không phải đồng bọn với những người đó, thì kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn có thể thực hiện được.
Chevreuse:
Sắp đến giờ gặp mặt rồi, chúng ta phải nhanh chóng qua đó.
Thành thật chút đi!
Ashvapati:
Tôi không ngờ máy Guizhong của Liyue còn có công dụng này.
Chevreuse:
Để điều tra rõ ngọn ngành vụ án, tôi hy vọng anh có thể đi cùng chúng tôi một chuyến.
Ashvapati:
Tôi sẽ không chống cự, tôi biết mình có tội, chỉ là bây giờ... tôi không biết tội danh cụ thể của mình là gì nữa.
Chevreuse:
Nói thật thì tôi cũng không biết. Xét đến những gì anh đã trải qua, cho dù chuyên gia pháp lý của Đại Sảnh Fontaine có đến, chắc cũng phải đau đầu một thời gian.
Chevreuse:
Nhưng có một điểm xin hãy yên tâm, tội danh của băng nhóm này rất rõ ràng và không thể tha thứ.
Chevreuse:
Tôi hiểu, chỉ để họ chịu sự phán xét của pháp luật thôi không thể xóa tan hận thù trong lòng anh, nhưng ít nhất như vậy có thể công bố tội lỗi và hình phạt của họ cho tất cả những người bị hại biết.
Chevreuse:
So với việc để họ chết vì ân oán ở nơi hoang dã không ai chứng kiến, cách này càng có thể thực thi "chính nghĩa" hơn, không phải sao?
Ashvapati:
...Thôi được.