arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Điệu Van Xoay Vòng - Màn 3

Vòng Xoáy Của Mọi Cái Giá Phải Trả


Vòng Xoáy Của Mọi Cái Giá Phải Trả
Có tin tức từ phía Palais Mermonia, xem ra đã đến lúc hành động rồi.
Paimon:
Chào mọi người nhé! Chúng tôi không đến trễ chứ?
Neuvillette:
Không, tới đúng lúc lắm. Ngủ có ngon không?
Nhà Lữ Hành:
Bận rộn sẽ khiến người ta phấn chấn hơn đấy.
Kinich:
Đúng là cách tốt để duy trì năng lượng.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao?
Wriothesley:
Hôm qua tôi đã lấy được thông tin từ Argenteau, xác định được thời gian và địa điểm giao dịch rồi.
Wriothesley:
Nói ra thì, là một nơi mà mọi người đều biết đấy. "Buổi chiều hôm nay, gặp ở nhà hàng Phim Trường Vui Vẻ."
Paimon:
Hửm? Hắn ta thích nơi đó sao...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà...
Kinich:
Xem ra Nhà Lữ Hành cũng có mối lo ngại giống chúng tôi.
Neuvillette:
Đúng vậy. So với những khu vực trống trải thì nơi có nhiều người sẽ gây cản trở cho việc truy bắt.
Neuvillette:
Tội phạm có thể trà trộn vào dòng người, thậm chí lợi dụng con tin để trốn thoát.
Neuvillette:
Thế nên trước hết chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Hôm qua khi nhận được thông tin, chúng tôi đã bắt đầu sắp xếp công việc cho Đội Hắc Ảnh Marechaussee và Đội Tuần Tra Đặc Biệt rồi.
Wriothesley:
Ừm, chúng tôi sẽ sắp xếp thêm nhiều thành viên mặc thường phục tại hiện trường. Nếu tiến triển không thuận lợi thì chúng tôi sẽ ưu tiên bảo vệ sự an toàn cho người dân.
Wriothesley:
Đương nhiên, vẫn nên chúc cho chúng ta mọi việc thuận lợi.
Kinich:
Trong nhóm người tham gia có khá nhiều gương mặt quen thuộc mà tôi từng gặp trong vụ án lần trước, chẳng hạn như đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt, Chevreuse. Vậy nên tôi thấy khá lạc quan.
Wriothesley:
Vậy thì mượn lời chúc phúc của đại anh hùng Natlan nhé.
Wriothesley:
À, chúng tôi cũng đã trao đổi và sắp xếp với bên của tiểu thư Lepine-Pauline và Navia rồi.
Neuvillette:
Spina di Rosula sẽ hỗ trợ trong phạm vi có thể kiểm soát, không cần lo lắng.
Wriothesley:
Vấn đề duy nhất ở đây... có lẽ là bên của tiểu thư Escoffier.
Wriothesley:
Haha, nếu là như vậy thì đơn giản rồi.
Neuvillette:
Khụ...
Wriothesley:
Không đùa nữa. Escoffier hy vọng nhà hàng của cô ấy sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào từ lần hành động này.
Wriothesley:
Haha... Tôi có linh cảm là chắc chắn sẽ không được như mong muốn đấy.
Nhà Lữ Hành:
Có cần tôi làm gì không?
Wriothesley:
Nói thật thì chuyện này không liên quan đến cậu, bữa giờ cũng đã gây không ít phiền phức cho cậu rồi, việc còn lại cứ giao cho chính quyền Fontaine xử lý là được.
Wriothesley:
Nhưng tôi đoán, chắc cậu cũng muốn biết kết cục của vụ việc này nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn rồi.
Wriothesley:
Ừm, vậy cậu cứ tùy cơ ứng biến nhé. Không nhất thiết cần cậu ra tay, chỉ là để đề phòng thôi.
Kinich:
Tôi sẽ cố hết sức không để sự việc phát triển tới mức đó.
Nhà Lữ Hành:
Kinich cũng muốn tham gia sao?
Kinich:
Đương nhiên rồi.
Kinich:
Tuy trong lòng tôi còn nhiều nghi vấn, nhưng theo những thông tin đã có được thì tên tội phạm đến từ Natlan.
Kinich:
Hơn nữa, tôi cũng là một trong những nhân chứng, cho nên không thể bỏ mặc được.
Paimon:
Quả đúng là phong cách của Kinich!
Mọi người tiếp tục thảo luận về chi tiết hành động và những điều cần lưu ý.
Paimon:
Vài ngày trôi qua, bãi biển này có vẻ náo nhiệt hơn rồi!
Nhà Lữ Hành:
(Ừm, cũng có thể do trong đó có không ít hiến binh mặc thường phục.)
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chuyện là...
Paimon:
Khụ! Tôi hơi đói rồi, chúng ta đến nhà hàng xem thử thực đơn đi!
Nhà Lữ Hành:
(Người mang chiếc rương này chắc là người đến để giao dịch.)
Nhà Lữ Hành:
(Được rồi, làm việc thôi.)
Angoulvant:
Đáng ghét, cứ thế mà lôi người qua như vậy sao! Đây là hành vi xem thường mạng sống! Ta sẽ đến tòa án để kiện ngươi!
Kinich:
Vậy sao?
Kinich:
Tôi thì thấy, tôi tốt bụng đưa anh ra khỏi tầm mắt của "khán giả", là đang giữ thể diện cho anh rồi đấy.
Kinich:
Còn trên đường đi, đầu anh ngẩng lên hay cúi xuống chẳng phải do tự anh lựa chọn sao?
Angoulvant:
Ngươi...!
Angoulvant:
...
Angoulvant:
Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi không đúng...
Angoulvant:
Haiz... Đương nhiên tôi biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa, tôi thật sự rất cần số tiền này.
Angoulvant:
Tôi vốn là một chuyên gia nghiên cứu di tích cổ, gia đình hạnh phúc, công việc cũng thuận lợi.
Angoulvant:
Nhưng ai ngờ được rằng con trai của tôi lại bị dụ dỗ, đắm chìm trong vũng lầy bài bạc... Gia đình chúng tôi vốn có một số tích góp, nhưng cũng không đủ để phung phí như vậy...
Angoulvant:
Sau khi mắc nợ, nó thường bị chủ nợ uy hiếp. Tôi là cha ruột, sao lại có thể trơ mắt nhìn con mình gặp phải chuyện như vậy chứ.
Angoulvant:
Haiz, con trai tôi cũng tầm cỡ tuổi của cậu, nếu nó cũng có thể trưởng thành khỏe mạnh như vậy thì tốt quá... Cho nên tôi mới cần số tiền đó!
Kinich:
...
Angoulvant:
Cậu...
Angoulvant:
Cầu xin đấy, chàng trai trẻ à, xin hãy giúp tôi đi!
Angoulvant:
Nể tình chúng ta đều là dân Natlan, xin hãy tha mạng cho tôi đi!
Angoulvant:
Nếu tôi quay về, thì còn có cơ hội dạy dỗ cho đứa con trai hư hỏng của mình. Nhưng nếu tôi bị bắt, thì có lẽ nó chỉ còn có một con đường chết mà thôi!
Angoulvant:
Là người một nhà, nên cùng nhau chiến đấu vì tương lai tốt đẹp hơn, phải không?
Angoulvant:
Cơ hội của cả gia đình chúng tôi đều nằm trong tay cậu đấy, xin hãy giơ cao đánh khẽ!
Kinich:
...
Ajaw:
Haha, Kinich, sao không nói gì vậy? Không lẽ mềm lòng rồi à?
Kinich:
Hừm.
Kinich:
Tôi sẽ không tin bất kỳ lời nào của anh đâu.
Kinich:
Wriothesley đoán đúng tám phần rồi đấy, anh đúng là con bạc vô phương cứu chữa.
Angoulvant:
Hả, con bạc? Tôi? Sao có thể chứ, đã nói là con trai tôi mà...
Kinich:
Trước hết, anh thật sự là người Natlan sao?
Kinich:
Nếu anh luôn chú ý động tĩnh của khẩu súng kia, chắc chắn không thể nào không nhận ra một khuôn mặt quen thuộc nào.
Kinich:
Mà so ra thì khi anh thốt ra từ "tòa án" có vẻ thuận miệng hơn nhiều đấy.
Angoulvant:
Gì chứ, chỉ với cái này thôi sao...
Angoulvant:
Tôi, tôi có thể giải thích! Thật... thật ra từ nhỏ tôi đã sống ở...
Kinich:
Chậc, tôi đã nói là không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Kinich:
Ajaw, cho ngươi một cơ hội để chặn họng người khác đây, thế nào?
Ajaw:
Haha, ta chờ câu này của ngươi lâu lắm rồi đấy!
Ajaw:
Lão già mặt dày, ăn một đấm của ta đi!
Kinich:
Một trong những đặc điểm của con bạc chính là nói dối liên tục.
Kinich:
Tôi đoán anh chỉ là người Fontaine giả làm người Natlan thôi, xung quanh cũng chẳng có người nhà bạn bè. Cho dù có thì họ cũng đã sớm rời xa anh vì sự vô sỉ rồi.
Kinich:
Đương nhiên, cũng có thể tôi đã đoán sai.
Kinich:
...Nhưng vậy thì đã sao?
Kinich:
Tôi chỉ phụ trách bắt người, không phải người đại diện của anh, cũng không phải thính giả quan tâm đến anh.
Kinich:
Còn việc moi ra chân tướng từ miệng của anh, thì đó là trách nhiệm của tòa án mà anh yêu thích nhất rồi. Đúng không nào?
Chevreuse:
Đúng vậy.
Chevreuse:
Ngài Kinich, đã lâu không gặp. Tên tội phạm này sẽ do Đội Tuần Tra Đặc Biệt chúng tôi tiếp quản.
Kinich:
À, vất vả cho mọi người rồi.
Chevreuse:
Không đâu, chúng tôi vẫn phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh mới đúng.
Ajaw:
Còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Vô lễ! Chẳng lẽ không nên bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Thánh Long Toàn Năng ta sao?
Chevreuse:
Vậy được rồi, cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của ngươi và ngài Cacucu nhé.
Ajaw:
Này, ý gì đấy!? Ngươi đứng lại ngay cho ta!
Nhà Lữ Hành:
Kinich, anh vẫn ổn chứ?
Kinich:
Đừng lo, người bị kéo đi suốt chặng đường không phải tôi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác như lúc nãy tâm trạng của anh không được tốt lắm.
Ajaw:
Haha, là vì Kinich bé nhỏ đang nhớ đến chuyện ngày xưa đúng không?
Ajaw:
Đừng có mà khóc nhè! Thánh Long Toàn Năng ta đây mà có một tên hầu cận yếu đuối như vậy thì sẽ mất mặt lắm!
Kinich:
Nói cái gì đấy...
Nhà Lữ Hành:
Ajaw, xấu xa.
Kinich:
Cũng không có gì phải giấu, nói thẳng ra thì tôi quả thật rất ghét con bạc.
Kinich:
Bọn họ là những người thiếu trách nhiệm nhất trên thế giới, là loại người không tôn trọng sự hy sinh và đền đáp nhất.
Kinich:
Vì một đồng xu, họ có thể bịa ra hàng trăm ngàn lời nói dối, lại còn muốn dùng đồng xu đó để thắng được hàng trăm triệu tài sản.
Kinich:
Nhưng chúng ta đều hiểu rõ, những thứ khi không có được, thì phía sau đó đều ẩn chứa cái giá không thể tưởng tượng được.
Kinich:
Cuộc sống trước đây của tôi đã là một phần của cái giá phải trả khi cha tôi cược thua. Nếu có thể, tôi không muốn có người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Nhà Lữ Hành:
Kinich...
Kinich:
Không cần đau buồn cho tôi, tôi cũng không cảm thấy đau buồn.
Kinich:
Ai cũng nói con người được tạo nên từ quá khứ. Nếu tôi đã có thể đi được đến ngày hôm nay, thì chứng tỏ tôi đã làm đúng rất nhiều việc.
Kinich:
Đừng trừng phạt bản thân vì những sai lầm của người khác.
Kinich:
Đối với tôi, thì tôi sẽ chọn ghi nhớ những khoảnh khắc giúp tôi trưởng thành hơn.
Kinich:
Giống như lần đầu tiên tôi học được cách dùng dây móc vậy...
Kinich:
Hoặc là lần đầu tiên khao khát tri thức.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Kinich:
Ừm, tôi tin là vậy.
Kinich:
Đi thôi, nếu không về sẽ có thêm nhiều người lo lắng không cần thiết hơn đấy.
Paimon:
Ồ, Nhà Lữ Hành, Kinich, hai người về rồi à!
Paimon:
Tôi vừa nhìn thấy Chevreuse dẫn tội phạm rời đi, hình như tâm trạng cô ấy khá tốt đấy.
Paimon:
Hihi, chúng ta đi một vòng lớn, cuối cùng đó cũng chỉ là một tên không có khả năng chiến đấu mà chỉ biết chạy trốn thôi!
Paimon:
À, Wriothesley nhờ tôi nói rằng anh ấy đã đến Palais Mermonia báo cáo kết quả rồi.
Paimon:
Anh ấy nói Đội Hắc Ảnh Marechaussee đang chuẩn bị tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Nghe chừng sắp phải bận rộn rồi đây.
Paimon:
Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là công việc của Palais Mermonia, không liên quan gì đến chúng ta.
Charlotte:
Tôi thấy ngài công tước đó chạy nhanh như thế là để né tránh ống kính của phóng viên thì có!
Charlotte:
Haiz, nhưng tôi cũng quen rồi.
Paimon:
Charlotte dễ dàng từ bỏ như vậy sao!
Charlotte:
Hihi, dù sao thì vừa rồi tôi cũng đã chụp được rất nhiều cảnh quan trọng, đủ để tôi viết một bài báo cho trang nhất rồi!
Charlotte:
Vì lý do công việc đang đè nặng, nên vị phóng viên bận rộn tôi đây xin phép về trước để rửa hình nhé!
Paimon:
Hãy chọn góc hình nào ngầu nhất cho tôi nhé!
Paimon:
Ôi, chạy nhanh thật... Hy vọng cô ấy nghe thấy...
Nhà Lữ Hành:
Hãy tin tưởng vào gu thẩm mỹ của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chứ.
Paimon:
Hihi, cũng phải!
Paimon:
Nhưng sao hai người đi lâu thế? Đã gặp phải vấn đề gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Ajaw bị đụng trúng đầu nên khóc nhè.
Ajaw:
Cái gì cơ?!
Ajaw:
Cái tên này, sao dám ăn nói xằng bậy như vậy hả?!
Ajaw:
Thánh Long Toàn Năng K'uhul Ajaw ta đây chưa bao giờ làm chuyện đáng xấu hổ như vậy nhé!
Kinich:
Thực ra là thường xuyên.
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo anh có dự định gì?
Kinich:
Hmm... Nói thật thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Kinich:
Dù sao cũng không có chuyện gì gấp, nói không chừng tòa án sẽ còn gọi tôi đi làm chứng nữa.
Kinich:
Còn khẩu súng kia, đó là vật chứng quan trọng, chắc phải chờ xét xử xong vụ án rồi mới có thể đưa về Natlan.
Kinich:
Nói chung, cứ để tôi tận hưởng bãi cát và biển rộng thêm một lúc nữa vậy.