arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Điệu Van Xoay Vòng - Màn 2

Tập Phim Nhiều Bước Ngoặt

Danh sách nhiệm vụ

Tập Phim Nhiều Bước Ngoặt
Sau khi trải qua một thời gian, các bạn quyết định ghé thăm Palais Mermonia lần nữa để xem tình hình của người bạn Saurian.
Paimon:
Các vị, chúng tôi đến rồi đây...
Cacucu:
Ồ, hỡi những người bạn thân mến, chào buổi sáng!
Nhà Lữ Hành:
Chào buổi sáng, bạn nhỏ!
Paimon:
Woa, Cacucu lại học được cách chào hỏi mới rồi này!
Paimon:
Nhất thời không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa...
Wriothesley:
Xin lỗi, dù đã cố gắng hết sức, nhưng tôi mới chỉ dạy được nó cách nói "chào buổi sáng" thôi.
Paimon:
Mấy ngày nay anh luôn bận rộn với việc này sao!?
Cacucu:
Không đúng!
Nhà Lữ Hành:
Nó nói là không đúng.
Paimon:
...Hả?
Paimon:
Vậy là ngoài chuyện này ra thì chúng ta đã có tiến triển khác rồi, phải không?
Kinich:
Đúng. Đó là lý do tôi ở đây.
Kinich:
Ngoài việc dạy Cacucu cách nói chuyện ra thì ngài Wriothesley còn dạy các tù nhân "nói chuyện" nữa.
Wriothesley:
Cũng không phải loại tù nhân khó xử lý, nên chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Paimon:
Thế thì... tình hình sao rồi?
Kinich:
Sau khi tù nhân nhớ lại kỹ càng thì khi bọn họ đang chuẩn bị dọn dẹp hàng hóa để rời khỏi Natlan, quả thật có một người đàn ông trung niên không mấy nổi bật đã bắt chuyện với họ.
Kinich:
Người này mặc trang phục Con Của Tiếng Vang, mang theo một chiếc rương, rất giống với cái đã đựng khẩu súng. Nhìn qua thì chẳng khác gì người Natlan bình thường đang đi du lịch.
Kinich:
Có thể vì những tên buôn lậu đó ăn mặc như thương nhân, nên người đàn ông đó đã dừng lại để hỏi thăm xem hàng hóa của họ sẽ đi đâu, còn hỏi là liệu có thể đi chung thuyền không.
Kinich:
Nhưng bọn buôn lậu đó rất thận trọng, chỉ đáp qua loa vài câu rồi thôi.
Kinich:
Nhưng chuyện này xảy ra trước khi tôi gặp đám buôn lậu này.
Kinich:
Tôi tình cờ nhìn thấy họ khi họ chuẩn bị ra khơi. Trông họ có vẻ mờ ám nên tôi đã bám theo, rồi sau đó đến được Fontaine...
Kanaka:
Đại ca, liệu người Fontaine có thích thứ này không? Nếu như bán không được thì làm sao đây...?
Banolkax:
Thế mới bảo cậu là người mới đó. Món này quý là vì nó hiếm, việc giao thương với bên ngoài của Natlan mới chỉ vừa bắt đầu thôi, sao có thể nói là không có thị trường được chứ.
Chajal:
Đúng vậy, đừng gây rắc rối cho đại ca nữa. Có thời gian thì trông chừng cái rương đi.
Kinich:
(Thương nhân à? Tới Fontaine làm ăn sao?)
Kinich:
(Trên mặt có vết sẹo, trên tay cũng có vết chai...)
Kinich:
(Nhìn trang phục thì phần đầu gối và khuỷu tay cũng bị mòn, móng tay bám bụi... Trông không giống như thương nhân bình thường.)
Kinich:
(Chẳng lẽ là chiến binh hoặc nhà mạo hiểm chuyển nghề sao?)
Kinich:
(Hơi kỳ lạ. Đến gần xem kỹ hơn thôi.)
Kinich:
(Trên cơ bản đã nắm được thông tin về nhân sự và tang vật của bọn buôn lậu rồi. Nhân lúc này, đi thông báo cho người có thẩm quyền ở bến cảng thôi.)
Kinich:
...Tóm lại, tôi đã nói rõ mối nghi ngờ của mình cho hiến binh Fontaine.
Kinich:
Sau cuộc điều tra và truy bắt, chúng tôi đã đưa được chúng lên đường.
Paimon:
Vậy xem như là đi đúng hướng rồi nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Làm tốt lắm, Kinich!
Kinich:
Cảm ơn.
Wriothesley:
Căn cứ theo phần anh vừa thuật lại thì...
Kinich:
Haiz, lúc đó tôi chỉ chú ý đến mấy tên buôn lậu, không để ý đến những người khác đi ngang qua.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện thường tình thôi mà, đừng để tâm quá.
Paimon:
Đúng vậy, Kinich đã rất giỏi rồi.
Wriothesley:
Nói cách khác, người mang khẩu súng đến và "làm mất" nó không liên quan gì đến băng nhóm buôn lậu. Những việc trên chỉ là hành vi cá nhân.
Cacucu:
Ôi chà! Ôi chà!
Wriothesley:
Ồ, ngài Cacucu của chúng ta có điều gì muốn nói sao?
Neuvillette:
Nó nói người này kỳ lạ quá.
Wriothesley:
Vậy thì Cacucu nói đúng rồi đấy.
Wriothesley:
Nhưng hiện tại chúng ta biết quá ít về người này, thôi thì bắt đầu từ món "đồ thất lạc" này trước vậy.
Kinich:
Đúng là rất giống miếng mồi nhử đặt trong bẫy.
Kinich:
Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là mồi nhử phải bắt mắt hơn nữa.
Wriothesley:
Hmm...
Neuvillette:
Nghĩ ra điều gì rồi sao?
Wriothesley:
Tôi vừa nhớ lại một bộ phim trước đây từng xem.
Paimon:
...Hả?
Cacucu:
Trời ơi, không phải chứ, người anh em?
Wriothesley:
Đừng vội.
Wriothesley:
Nhà Lữ Hành vừa đoán rằng chiếc rương này được đặt ở đó để chờ ai đó đến lấy, vừa khéo khiến tôi nhớ đến bộ phim liên quan đến bắt cóc.
Wriothesley:
Khi đòi tiền chuộc, bọn bắt cóc yêu cầu người nhà nạn nhân để tiền hoặc đồ có giá trị ở nơi đã hẹn, đợi người đến lấy.
Neuvillette:
Đừng nói là phim ảnh, ngay cả trong hiện thực cũng có vụ án tương tự mà.
Neuvillette:
Hoặc có thể nói là, tình tiết của phim ảnh đều bắt nguồn từ hiện thực.
Kinich:
Ồ, cách nghĩ này hay đấy.
Paimon:
Đợi đã, tình hình đột nhiên trở nên phức tạp rồi đấy...
Paimon:
Nếu khẩu súng đó thật sự dùng để chuộc người, thế thì không phải là vì chúng ta đã lấy đi chiếc rương, nên đám bắt cóc không lấy được tiền chuộc sao...?
Paimon:
Cho nên... có người đã gặp nguy hiểm rồi ư...?
Wriothesley:
Phải đấy. Tôi cũng cảm thấy không phải vụ bắt cóc.
Wriothesley:
Để tránh những rắc rối về việc tẩu tán tang vật sau này, những kẻ bắt cóc thường yêu cầu tiền mặt, trừ khi chúng muốn thứ gì đó cụ thể.
Wriothesley:
Một tên bắt cóc mê súng rồng cổ à? Cũng không phải không có khả năng nhỉ. Nhưng chúng ta đặt khả năng cực nhỏ này sang một bên trước đã.
Wriothesley:
Nhắc đến vấn đề tẩu tán tang vật, mọi người không cảm thấy vụ này giống như một cuộc giao dịch hơn à?
Kinich:
Nên về bản chất, đây là một hành vi buôn lậu cá nhân.
Wriothesley:
Đúng. Hơn nữa nguyên nhân khiến cuộc giao dịch này không hoàn thành chính là địa điểm giao dịch.
Wriothesley:
Chẳng ai ngờ được chỗ giao dịch chỉ trong một đêm đã từ bãi cát không bóng người biến thành nơi tổ chức sự kiện.
Wriothesley:
Không chỉ có rất nhiều du khách, mà còn có người của Spina di Rosula tham gia nữa. Chắc là cả hai bên đều bị bất ngờ.
Nhà Lữ Hành:
Làm tốt lắm, Lepine-Pauline!
Neuvillette:
Nghe có vẻ là một suy đoán hợp lý, nhưng phải làm sao để xác nhận đây?
Wriothesley:
Lần này đành phải vất vả người của anh rồi.
Neuvillette:
Sao lại nói thế?
Wriothesley:
Đơn giản thôi. Cứ đăng thông báo tìm người nhận đồ thất lạc theo quy trình thông thường là được.
Wriothesley:
Chúng ta càng tỏ ra bình thường thì xác suất kẻ tình nghi đến nhận càng lớn. Cho dù không phải người đó đích thân đến lấy thì chúng ta cũng sẽ có được manh mối mới.
Wriothesley:
Hơn nữa, xét theo thời gian làm việc... thì cũng đến lúc cần phải cập nhật bảng thông báo rồi.
Wriothesley:
Việc chúng ta cần làm là tìm một kiểm sát viên may mắn để nhanh chóng hoàn thành bản thông báo đó.
Neuvillette:
À, thì ra "vất vả" mà anh nói là như vậy sao...
Neuvillette:
Nếu đã thế thì để tôi đích thân viết vậy.
Neuvillette:
Nếu giao cho người khác thì chúng ta lại còn phải giải thích thêm nữa...
Wriothesley:
Haha, tôi thấy là anh chỉ không quen để người khác phải tăng ca thôi chứ gì?
Paimon:
Thì ra anh để ý chuyện này sao?!
Kinich:
Vậy thì ít nhất trước khi thông báo được đăng, tôi tạm thời không cần ở đây nữa.
Wriothesley:
Anh muốn đợi ở đây cũng được. Trà của Palais Mermonia không tệ đâu.
Kinich:
Không cần đâu. Trước khi ra ngoài thì tôi đã để lại thứ ồn ào kia cho người quen rồi. Tôi phải quay về cho nó ăn nữa.
Wriothesley:
À, thì ra anh Kinich đây có nuôi thú cưng à?
Wriothesley:
Nói đến thú cưng...
Cacucu:
Không đúng! Không đúng!
Wriothesley:
Rồi rồi, không đúng!
Neuvillette:
Chắc Wriothesley muốn nói là Cacucu có thể rời đi rồi.
Neuvillette:
Hơn nữa theo phán đoán, Cacucu đã được loại trừ khỏi khái niệm vật thể bay, sau này có thể tự do bay lượn ở Fontaine rồi.
Cacucu:
Anh thật tuyệt đấy, người anh em!
Paimon:
Ồ! Đúng là tin tốt đấy! Nhà Lữ Hành, chúng ta đưa Cacucu về cho Ifa và Ororon luôn nhỉ?
Neuvillette:
Vậy thì nhờ hai vị nhé.
Neuvillette:
Ừm.
Wriothesley:
Ahh... Chuyện này khiến tôi hiểu ra là tôi rất muốn nuôi thú cưng đấy.
Neuvillette:
Nếu thấy ở Pháo Đài Meropide không tiện thì anh có thể tìm một nơi ở nào đó tại Đại Sảnh Fontaine.
Wriothesley:
...Có lý đó.
Wriothesley:
Trước đây có lời tiên tri về nước dâng, tôi cảm thấy mua nhà trong thành phố cũng vô nghĩa, nên đã gác lại.
Neuvillette:
Anh cũng nên đọc kỹ các tài liệu liên quan đến tước vị mà tôi đã gửi chứ.
Wriothesley:
...Hả?
Neuvillette:
Người có danh hiệu vinh dự sẽ được hưởng chính sách ưu đãi khi mua nhà ở Đại Sảnh Fontaine.
Wriothesley:
Thật sao?
Neuvillette:
Hay là trong lúc tôi viết bản thông báo thì anh hãy đọc một lượt từ đầu đến cuối nhé.
Ororon:
Ajaw.
Ajaw:
Hả? Lại sao nữa?
Ororon:
Bắt tay nào.
Ajaw:
Không thành vấn đề. Xem ta cho ngươi một đấm đây!
Ororon:
!
Ifa:
Ồ! Né hay đấy!
Paimon:
Ừm... Không biết tại sao nữa, tôi có hơi không muốn đến gần...
Cacucu:
Người anh em, nhớ tôi rồi à?
Ifa:
Cacucu! Tự do rồi sao!
Ajaw:
A! Sao lại là ngươi chứ! Không nhớ, ta hoàn toàn không nhớ ngươi!
Ororon:
Thì ra là ông Nhà Lữ Hành.
Ororon:
Còn có Paimon và Kinich nữa. Xin chào nhé, cảm ơn vì đã đưa Cacucu về.
Ajaw:
Mau mang nó đi đi, mang nó đi đi!
Cacucu:
Hân hạnh được gặp gỡ, người anh em!
Ajaw:
Nói lại lần nữa xem nào! Ai là anh em của ngươi!?
Kinich:
Vẫn còn sức để cãi nhau, xem ra chưa đói lắm.
Kinich:
Nhà Lữ Hành, lát nữa chúng ta đi ăn cơm thôi, cứ để Ajaw tận hưởng cuộc sống của nó.
Nhà Lữ Hành:
Được đấy.
Ifa:
Haha, Ajaw đáng thương! Bị Ororon giày vò nửa ngày trời, kết quả phát hiện ra là bể khổ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Ororon:
Ifa, thân là bác sĩ Saurian mà sao anh lại có thể cười trên nỗi đau của người khác như vậy chứ?
Ifa:
Hửm? Lại liên quan đến tôi rồi sao?
Cacucu:
Tự nghe lại lời mình vừa nói xem!
Paimon:
Hmm, không ai quan tâm là Cacucu "ra tù" thế nào sao?
Trong tiếng ồn ào, bạn giải thích ngắn gọn cho Ifa và Ororon nghe về tình hình của Cacucu.
Ororon:
Chúng ta cuối cùng cũng đông đủ rồi. Tiếp theo có dự định gì không?
Ororon:
Hay là oẳn tù tì đi...
Ifa:
Thôi! Tôi mà thua là chúng ta lại phải ở trong phòng xem phim tiếp đấy...
Ororon:
Không, lần này đổi lại là tôi thua thì mới xem phim nhé.
Ifa:
Xem chán rồi chứ gì.
Cacucu:
Thật không đó, người anh em?
Ifa:
Nói thật, chúng ta không thể bỏ cái trò "để mọi thứ tùy duyên" này đi được sao? Dùng tay tự nắm giữ vận mệnh đi chứ?
Ororon:
Nhưng mà... chơi oẳn tù tì không phải cũng là dùng tay sao?
Cacucu:
Hahaha!
Ifa:
...Cười cái gì, cái đồ chỉ biết ra bao thôi!
Paimon:
Hihi, xem ra không chỉ có một người có cùng suy nghĩ với chúng ta đấy.
Neuvillette:
Chào hai vị.
Paimon:
Đã có tiến triển gì chưa?
Paimon:
Có vẻ là... không có...
Paimon:
Cũng đúng, thông báo mới đăng chưa lâu, có lẽ không nhanh đến vậy đâu...
Ororon:
Đội Tuần Tra Đặc Biệt đây, mở cửa ra!
Paimon:
Á! Ai đó! Có chuyện gì vậy!?
Paimon:
Đội, Đội Tuần Tra Đặc Biệt?
Wriothesley:
Tôi thấy là không phải đâu.
Paimon:
Giờ không phải là lúc đùa đâu! Chúng ta qua đó xem thử đi...
Hiến binh của Palais Mermonia cẩn thận mở cửa, một người quen bước vào...
Ororon:
Chào các cô dì chú bác.
Paimon:
Sao lại là Ororon?
Wriothesley:
Ồ, là chủ nhân của Cacucu mà các vị nhắc tới đây sao?
Paimon:
Tạm coi là một trong số các chủ nhân đi...
Paimon:
Nhưng mà rốt cuộc thì người anh em đang làm gì vậy?
Ororon:
Tôi đến để nhận lại món đồ thất lạc.
Nhà Lữ Hành:
Nói điều này một cách rất bình tĩnh nhỉ...
Neuvillette:
Đây là... người mà anh Kinich đây từng gặp ở trên thuyền sao?
Wriothesley:
Chắc không phải đâu nhỉ...
Wriothesley:
Đang gọi chúng ta là cô dì chú bác đó. Nếu vị này đây mà là một người trung niên trẻ nhất thế giới, thì tôi thấy chăm sóc da dẻ cũng tốt đấy.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, con cháu thất lễ quá...
Ororon:
Ơ? Là do lễ nghi gõ cửa của tôi chưa đúng sao? Tôi thấy trong phim đều như vậy mà.
Paimon:
Không, không phải. Đó là cách mà Đội Tuần Tra Đặc Biệt đang thi hành công vụ... Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ororon:
À, thế sao... Tôi còn tưởng đó là một kiểu xin vào phòng lịch sự nào đó để thể hiện bản thân có việc quan trọng cần nhờ vả chứ.
Ororon:
Xem ra tôi hiểu sai rồi, xin lỗi. Chờ chút nhé, để tôi làm lại...
Nhà Lữ Hành:
Không cần, không cần đâu...
Kinich:
Khụ... Ororon, anh nói là anh đến để nhận đồ thất lạc đúng không? Anh thất lạc thứ gì sao?
Ororon:
Đúng vậy, là như thế này...
Ororon nghiêm túc mô tả món đồ thất lạc mà mình muốn nhận... Từ vẻ ngoài của chiếc rương đến kiểu dáng của khẩu súng, đều khá khớp.
Paimon:
Có phải không đấy, người anh em...
Nhà Lữ Hành:
Đành phải đại nghĩa diệt thân mà bắt đứa cháu ngoan này rồi sao...?
Paimon:
Ororon, anh... anh nói thật đi, đây thật sự là đồ thất lạc của anh sao?
Ororon:
Không, là của bạn bè.
Paimon:
Hả? Là... là Ifa à?
Ororon:
Đương nhiên là không, Ifa có súng riêng mà.
Paimon:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Ororon, mau nói thật đi.
Ororon:
Được rồi... Tôi biết ngay là sẽ không suôn sẻ như thế này mà.
Ororon:
Là thế này, sáng nay tôi có oẳn tù tì với Ifa. Anh ta thua rất nhanh như mọi khi, thế là chúng tôi quyết định đi chơi, dạo quanh các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đại Sảnh Fontaine.
Ororon:
Ở gần quảng trường, đột nhiên có một người chặn chúng tôi lại xin giúp đỡ.
Ororon:
Anh ta nói anh ta làm mất một thứ, bị người ta nhặt được rồi mang đến Palais Mermonia.
Ororon:
Nhưng trước đây anh ta từng làm việc ở đây, ngại gặp phải đồng nghiệp cũ, nên đã nhờ chúng tôi giả làm người mất đồ giúp anh ta nhận lại.
Paimon:
Anh khai thẳng thắn thật đấy...
Ororon:
Không sao, dù sao thì tôi cũng không có gì phải ngại mà.
Wriothesley:
Từng làm việc ở Palais Mermonia... Kẻ nhờ vả anh là người Fontaine sao?
Ororon:
Ừm, trông bề ngoài thì là một người ăn mặc tinh tế.
Ororon:
Chúng tôi vốn định từ chối, nhưng anh ta thực sự rất lịch sự...
Kinich:
Chẳng lẽ là cải trang sao?
Paimon:
Tiêu rồi... Ororon, tôi nghĩ anh bị lừa rồi, người này có thể là đồng bọn của kẻ xấu đấy...
Paimon:
Nói không chừng khi nhiệm vụ thất bại thì hắn ta đã bỏ rơi anh rồi chạy mất đấy!
Ororon:
Không đâu, tôi đâu có ngốc.
Paimon:
...Hả?
Ororon:
Anh ta sẽ không chạy được đâu, Ifa và Cacucu đang canh chừng anh ta ở quảng trường rồi.
Wriothesley:
"Canh chừng" à. Tôi thích cái này.
Nhà Lữ Hành:
Làm tốt lắm, người anh em!
Paimon:
Nếu đã như vậy thì chúng ta mau đi tìm Ifa thôi!
Paimon:
Đến lúc bắt tên lừa đảo đó lại để xem rốt cuộc là chuyện gì rồi.
Wriothesley:
Đợi chút, tôi muốn hỏi một câu trước đã.
Wriothesley:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người rất nổi tiếng ở Natlan đúng không?
Paimon:
Quá là nổi tiếng luôn ấy chứ! Nhưng mà sao lại hỏi như vậy?
Nhà Lữ Hành:
Không chỉ có tôi và Paimon...
Wriothesley:
Hah...
Kinich:
Anh đang lo à...?
Wriothesley:
Còn nhớ tôi nói là bên bán có thể sẽ âm thầm theo dõi không?
Neuvillette:
Vậy thì hành vi lừa gạt Ororon này có hơi đánh rắn động cỏ rồi.
Wriothesley:
Chứng tỏ người bảo Ororon tới nhận đồ cũng không hiểu rõ tình hình.
Wriothesley:
...Vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng ở đây suy đoán thì cũng không phải cách.
Wriothesley:
Nhưng tôi vẫn đề nghị những người nổi tiếng, cũng chính là Nhà Lữ Hành và Kinich, và cả ngài Neuvillette đây cứ ở lại đây trước.
Wriothesley:
Chúng ta đưa chiếc rương rỗng cho Ororon, để anh ấy giả vờ là đã nhận được đồ.
Wriothesley:
Còn tôi sẽ đi theo, xem thử xem có ai đang theo dõi thật không.
Wriothesley:
Dù sao thì chẳng ai biết tôi đang làm gì, nên chắc sẽ không bị chú ý đâu.
Nhà Lữ Hành:
Sống kín tiếng cũng có cái lợi nhỉ.
Neuvillette:
Tôi nghĩ cách này đáng để thử đấy. Vậy thì nhờ hai vị nhé.
Ororon:
Cho nên là tôi phải giả vờ thêm lần nữa, phải không?
Wriothesley:
Ừm... Cũng không cần giả vờ đâu. Cứ bỏ đi phần Đội Tuần Tra Đặc Biệt... Rồi cứ là chính mình là được.
Ororon:
Được, tôi hiểu rồi.
Wriothesley:
(Xung quanh đây cũng không có trường hợp nào khả nghi...)
Wriothesley:
(Kỳ lạ... Không lẽ chúng ta đã phức tạp hóa mọi chuyện rồi sao?)
Cacucu:
Ôi chà! Ôi chà!
Argenteau:
Đừng mổ... Đừng mổ nữa!
Argenteau:
Làm ơn, quý ngài tốt bụng! Có thể quản lý lại thú cưng của mình được không?
Cacucu:
Nói bậy bạ gì thế?
Ifa:
Xin lỗi, đây không phải là thú cưng, mà là đồng nghiệp của tôi.
Ifa:
Nó không thích cách nói chuyện đó đâu. Giờ nó đang không vui, tự đi mà cầu nguyện vậy.
Argenteau:
Không phải chứ! Ở Natlan thứ gì cũng có thể đi làm sao?
Ororon:
Hỏng rồi, Cacucu cũng không thích bị gọi là "thứ" đâu... Tự đi mà cầu nguyện vậy.
Argenteau:
Xin lỗi, ngài Cacucu! Thầy Cacucu! Đại sư Cacucu! Tôi xin chân thành tạ lỗi với ngài.
Ororon:
Được rồi Cacucu, để tôi hỏi anh ta vài chuyện.
Cacucu:
Không thành vấn đề, người anh em!
Wriothesley:
(Lúc này Ororon trông khá nghiêm túc. Lúc trước chỉ là giả ngốc thôi sao?)
Wriothesley:
(Thú vị đấy, xem thêm một lúc nữa vậy.)
Ifa:
Lấy được rồi sao? Tôi còn tưởng sẽ không thuận lợi như vậy chứ.
Argenteau:
Ah, quả nhiên nhờ các vị đi lấy thứ này là lựa chọn đúng đắn mà!
Ifa:
Quả nhiên?
Argenteau:
Hmm... Ý tôi là, vì các đồng nghiệp cũ của tôi đều không quen biết hai vị mà, haha...
Ororon:
Đúng là lấy được rồi, nhưng tôi không có nói là nhất định sẽ đưa cho anh mà.
Argenteau:
...Hả?
Ororon:
Món đồ này không tệ đấy, tôi khá thích.
Ifa:
...
Wriothesley:
(?)
Argenteau:
Đừng mà, quý ngài! Thầy ơi! Đại sư gì đó ơi! Cái này có liên quan đến tính mạng của tôi đó...
Wriothesley:
(Liên quan đến tính mạng?)
Ororon:
Nếu đã là bảo vật quý giá như vậy thì anh định dùng cái gì để đổi?
Ifa:
Chắc không phải định bảo là "tính mạng" đó chứ?
Ororon:
Làm sao anh biết?
Ifa:
Chúng ta đã xem qua phim rồi mà!
Ifa:
Đừng suốt ngày đọc thuộc lòng lời thoại nữa, sẽ gây hiểu lầm đấy.
Ororon:
...Cũng đúng, nhưng tôi thực sự không biết nên nói gì nữa.
Ororon:
Xin lỗi, đó là "con người thật" nhất mà tôi có thể thể hiện rồi đó. Vậy đã đủ chưa?
Wriothesley:
Ừm, đã đủ rồi.
Ifa:
Hửm, vị này là...?
Wriothesley:
Cứ coi như tôi là nhân viên của Palais Mermonia đi.
Wriothesley:
Về "bảo vật liên quan đến tính mạng" mà các vị nói, tôi có vài việc cần nói với quý ngài này, mong anh sẽ nói thật cho tôi.
Argenteau:
Thôi xong rồi... Tôi chết chắc rồi...
Wriothesley:
Nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ khả năng bảo vệ người dân Fontaine của Palais Mermonia à?
Argenteau:
Tôi không dám! Ngài... ngài cứ hỏi đi...
Wriothesley:
Thay vì để tôi hỏi, chi bằng anh hãy tự mình kể lại đầu đuôi câu chuyện đi.
Argenteau:
Haiz... Suy cho cùng thì tại bản thân tôi không đủ quyết tâm, không chịu nổi sức hút từ món cổ vật hiếm có này.
Argenteau:
Tôi là một người yêu thích đồ cổ, thích nhất là sưu tầm cổ vật quý hiếm. Nói thật, chỉ cần có thể giải quyết được bằng tiền thì tôi... không quan tâm đến nguồn gốc của món đồ đó lắm...
Argenteau:
Người bán đồ cho tôi lần này, tôi... cũng chưa từng gặp qua anh ta.
Argenteau:
Trước đây chúng tôi từng giao dịch vài lần, nhưng đều móc nối thông qua việc đăng bài tìm vật hoặc tìm người thất lạc trên báo lá cải.
Argenteau:
Chỉ cần giấu thông tin thời gian, địa điểm giao hàng và giao tiền trong bài viết, rồi để chút tiền vào trong phong bì gửi bài là có thể được đăng báo, sẽ không để lại dấu vết dư thừa, rất đơn giản đúng không?
Argenteau:
Thường thì đều rất thuận lợi. Ai ngờ lần này khi tôi đến nơi giao hàng thì lại thấy một nhóm người đang xây công trình!
Argenteau:
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì đã hứa! Tôi không cam tâm từ bỏ, thế là lại liên hệ anh ta theo cách trước đây.
Argenteau:
Anh có đoán được anh ta nói sao không? Anh ta nói thứ mà tôi muốn có đang ở Palais Mermonia!
Wriothesley:
Thì cũng không sai mà.
Argenteau:
Anh ta nói mình không tiện ra mặt. Nhưng chỉ cần tôi có bản lĩnh lấy được đồ của Palais Mermonia thì anh ta sẽ giảm giá tiền hàng lần này cho tôi...
Argenteau:
Tất nhiên, tôi sẽ không vì chút tiền này mà đồng ý, trông tôi giống người thiếu tiền lắm sao!
Ifa:
Còn dám đắc ý cơ đấy?
Cacucu:
Còn dám đắc ý cơ đấy!
Argenteau:
Không dám, không dám... Xin ngài bỏ qua cho...
Wriothesley:
Tiếp tục đi.
Argenteau:
Ah, nói đến đâu rồi nhỉ... Tóm lại, tôi nghĩ, đã là đồ của Natlan thì tìm một người Natlan đi lấy có lẽ sẽ hợp lý hơn, đúng không?
Argenteau:
Thật trùng hợp, tôi vừa hay gặp được hai người trẻ tuổi này đang đi dạo, nên mới...
Argenteau:
Haiz, xin lỗi, là do tôi có mắt không tròng, đánh giá thấp hai vị rồi!
Wriothesley:
Tên bán hàng cho anh, bảo anh tự nghĩ cách đến Palais Mermonia để lấy hàng, thế mà không sợ anh lấy xong rồi không trả tiền sao?
Argenteau:
Cái này... cái này... Thật không giấu gì, tuy là tôi không hiểu rõ về anh ta, nhưng hình như anh ta đã biết rõ tôi tên gì và nhà ở đâu...
Argenteau:
Hơn nữa, người có thể lấy được vũ khí từ Natlan chắc cũng không hề đơn giản...
Wriothesley:
Được, tôi hiểu rồi.
Wriothesley:
Vậy thì anh...
Argenteau:
Ah... À, cứ gọi tôi Argenteau là được.
Wriothesley:
Vậy thì anh Argenteau, mong anh nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói tiếp theo đây. Bởi vì chuyện này sẽ liên quan đến việc anh phải sống bên dưới mặt nước bao lâu trong nửa đời còn lại.
Ororon:
Ý là sao? Phải dìm chết anh ta sao, giống như những tên xã hội đen trong phim vậy à?
Ororon:
À, tôi biết rồi! Là cái nơi nằm dưới đáy biển Fontaine...
Ifa:
Suỵt!
Wriothesley:
Vì bị nghi ngờ tự ý giao dịch văn vật Natlan, anh đã trở thành một trong những nghi phạm của vụ án buôn lậu xuyên quốc gia.
Wriothesley:
Anh chắc sẽ không thể tránh khỏi việc phải đến Viện Ca Kịch Epiclese một chuyến, nhưng tin tốt là anh vẫn còn một cơ hội để bù đắp.
Argenteau:
Được sao? Vậy thì xin ngài cứ nói.
Wriothesley:
Rất đơn giản, cứ làm theo cách thức giao dịch của các anh, liên hệ với người bán và mang theo tiền đi hoàn thành vụ này. Chỉ là thời gian, địa điểm và mọi chi tiết giao dịch đều phải cho tôi biết trước.
Wriothesley:
Nếu như có thể bắt được đối phương, thì anh cũng coi như đã lấy công chuộc tội, hiểu rồi chứ?
Argenteau:
Ồ... ồ! Tôi, tôi hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ phối hợp!
Wriothesley:
Ừm. Đừng phá luật hay chạy trốn, người của Palais Mermonia sẽ theo dõi và bảo vệ sự an toàn của anh.
Wriothesley:
Được rồi, cứ mang cái rương đi đi, còn giấy tờ tùy thân gì đó đều để lại đây. Anh có thể đi được rồi.
Wriothesley:
Còn hai vị đây...
Wriothesley:
Haiz, theo đúng quy trình thì phải đưa hai vị quay về Palais Mermonia để ký thỏa thuận bảo mật... Nhưng làm thế sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Cacucu:
Phiền phức lắm, người anh em!
Wriothesley:
Đấy nhìn xem, Cacucu rất có kinh nghiệm về việc này đấy.
Wriothesley:
Nên tôi nghĩ, nếu hai vị đều là bạn của Nhà Lữ Hành thì...
Ifa:
Tôi hiểu, thưa ngài. Chúng tôi chỉ vô tình bị kéo vào thôi, chuyện này vốn không liên quan gì đến chúng tôi.
Ifa:
Dù chỉ là nể mặt Nhà Lữ Hành thì chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì.
Ororon:
Ồ, là kiểu tình tiết đó đúng không? Nếu không giữ kín miệng thì sẽ bị cho vào thùng xi măng và ném xuống biển.
Ororon:
Vậy thì tôi hiểu rồi, tôi sẽ tham gia.
Wriothesley:
...Cũng không hoàn toàn là vậy, nhưng anh hiểu như vậy cũng không sao.
Wriothesley:
Ừm, vậy thì cảm ơn hai vị đã giúp đỡ.
Wriothesley:
(Cuối cùng cũng xong, việc hôm nay làm đến đây thôi... Đến lúc quay về rồi!)
Paimon:
A, Wriothesley về rồi!
Paimon:
Nhìn biểu cảm của anh, chắc là có tin tốt nhỉ?
Wriothesley:
Cũng khá thuận lợi.
Nghe Wriothesley kể lại chuyện đã xảy ra.