arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Điệu Van Xoay Vòng - Màn 1
Phim Trường Xây Dựng Trong Một Đêm
Danh sách nhiệm vụ
Sau khi chuẩn bị xong, bạn và Paimon bắt đầu học cách kinh doanh Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin dưới sự dẫn dắt của Navia...
Navia:
Nhà Lữ Hành, cậu đến rồi à?
Navia:
Cậu đã sẵn sàng để gia nhập Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin chưa?
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn việc khác cần giải quyết rồi.
Navia:
Được, tôi sẽ chờ cậu bất cứ lúc nào!
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Navia:
Nào, cộng sự tuyệt vời của tôi và Paimon, chúng ta bắt đầu vào trong chủ đề chính của Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin nhé...
Navia:
Như đã nói trước đó, Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin lần này do những người hâm mộ khởi xướng, và Spina di Rosula chịu trách nhiệm điều phối, xây dựng và vận hành.
Navia:
Tuy nhiên, những người hâm mộ không phải là chuyên gia toàn năng, nên thường chỉ đảm nhận việc thiết kế các gian hàng sự kiện.
Navia:
Nhiệm vụ của chúng ta là lập ra Kế Hoạch Kinh Doanh Dài Hạn và Chiến Lược Chơi Tiêu Chuẩn.
Paimon:
Kế hoạch, kinh doanh, dài hạn... Nghe cao siêu quá!
Paimon:
Chúng ta toàn đi phiêu lưu thôi, chưa từng bày sạp bán hàng bao giờ, làm sao hiểu được mấy cái này chứ?
Navia:
Đúng vậy, chính là khí thế này! Cộng sự của tôi đã từng trải qua đủ mọi sóng gió, và đã ảnh hưởng đến không ít sự kiện thương mại lớn ở Teyvat!
Navia:
Dù sao thì, trước tiên chúng ta hãy xem qua tình hình cơ bản của Phim Trường Vui Vẻ nhé...
Paimon:
Có vẻ như tôi đã hiểu rồi. Nhà Lữ Hành thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Haha, đây là sở trường của tôi mà!
Paimon:
Ừm! Cùng cố gắng nào!
Paimon:
Vừa nãy Navia còn nhắc đến "Chiến Lược Chơi Tiêu Chuẩn" nhỉ... Chẳng lẽ còn có cách chơi không tiêu chuẩn sao?
Navia:
Tất nhiên rồi! Vì mỗi người đều sẽ có cách hiểu khác nhau về phim ảnh và các trò chơi giải trí mà. Trong Phim Trường Vui Vẻ cũng không thiếu những hoạt động mạo hiểm và đầy kích thích.
Navia:
Biết đâu có du khách lạc đường, loanh quanh một hồi lại ra khỏi khu vực tham quan...
Navia:
Có những du khách hiểu nhầm công dụng của đạo cụ, rồi cầm lấy những vật nguy hiểm trong tay.
Navia:
Để tránh cho du khách bị bối rối khi chơi, chúng ta cần phải làm ra "Cách Chơi Tiêu Chuẩn", hoặc có thể gọi là "Hướng Dẫn Chi Tiết" cho mỗi sự kiện!
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi, để tôi chơi thử xem.
Paimon:
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ tình huống bất ngờ rồi đấy...
Paimon:
Nếu gặp màn chơi khó, thì chỉ có thực lực của chúng ta mới có thể vượt qua một cách dễ dàng!
Navia:
Tất nhiên rồi, tôi không muốn cộng sự tốt của mình gặp nguy hiểm đâu. Trước khi hai vị đến, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các hạng mục hiện có, tuyệt đối không có bất kỳ thiếu sót nào về yếu tố an toàn cả.
Navia:
Tôi cũng mong cậu sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm các trò chơi này, rồi chia sẻ cảm nhận và đóng góp ý kiến cho tôi!
Paimon:
Hihi, không hổ danh là Navia, lúc nào cũng khiến chúng ta thấy vui vẻ và yên tâm!
Navia:
Tôi rất mong chờ đấy! Ý kiến của hai vị rất quan trọng!
Navia:
Tóm lại, chúng ta bắt đầu vận hành "Chuyến Thám Hiểm Rực Rỡ" và lập ra phần chiến lược đầu tiên thôi!
Navia:
Được rồi. Thử chơi "Chuyến Thám Hiểm Rực Rỡ" rồi viết Chiến Lược Chơi Tiêu Chuẩn nhé!
Navia:
Cả hai trông có hứng thú hơn lúc trước nhỉ... Xem ra lần chơi thử này không làm hai vị thấy thất vọng đấy!
Paimon:
Tuy tôi không xem nhiều phim ảnh, nhưng sau khi thử chơi lần này, tôi cảm thấy... có hứng thú đó! Tôi còn muốn tìm hiểu thêm về những tác phẩm liên quan nữa!
Navia:
Paimon giỏi thật, đã hiểu được mục tiêu chân thành nhất của người hâm mộ rồi!
Navia:
Nếu khiến khách tham quan thích thú với những bộ phim truyền cảm hứng cho trò chơi, thì những người đam mê đó sẽ không còn gì có thể vui hơn!
Navia:
Trong phạm vi chi phí cho phép, họ thậm chí sẽ sẵn sàng bỏ tiền túi ra để trải nghiệm!
Paimon:
Tự... tự bỏ tiền túi ra sao?
Navia:
Đúng vậy. Spina di Rosula lo phần chi phí cơ bản cho gian hàng và tiền thuê đất, rất nhiều người hâm mộ đã tự bỏ tiền túi ra để làm các vật phẩm quảng bá và hàng hóa liên quan đấy!
Navia:
Đối với họ thì chi phí gian hàng không phải là khoản lớn, một số người đã bắt đầu tự thiết kế các sản phẩm từ hình ảnh nhân vật rồi.
Navia:
Ví dụ như người đại diện lần này là Phu Nhân Chevalmarin, cô ấy đã giành vị trí á quân trong cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích trong bộ phim hoạt hình trước đó, với lời nhận xét là "tròn trịa và cực kỳ đáng yêu".
Navia:
Nhiều người muốn thiết kế gối ôm theo hình tượng của cô ấy, sử dụng chất liệu vải cao cấp nhất và thuê những người thợ thủ công khéo léo nhất để sản xuất hàng loạt...
Navia:
Tại hội chợ triển lãm tiếp theo, những chiếc gối ôm này sẽ chính thức được bày bán, và còn có nhiều sản phẩm tương tự khác nữa!
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì tôi cũng hơi háo hức đấy...
Navia:
Tuyệt vời phải không? Hơn nữa, với tư cách là người đại diện bản quyền hình ảnh kiêm người giám hộ của Phu Nhân Chevalmarin, Furina sẽ nhận được 60% tiền hoa hồng đấy!
Navia:
Dù sao thì đây cũng là sở thích của mọi người. Mục đích không phải để kiếm tiền, mà là để quảng bá hình ảnh đáng yêu của Phu Nhân Chevalmarin.
Navia:
Furina càng có nhiều Mora, thì Phu Nhân Chevalmarin càng được ăn uống ngon lành, mọi người đều sẽ vui vẻ vì điều đó!
Paimon:
Hihi, tôi thích cảm giác này! Mọi người cùng nhau nỗ lực vì sở thích chung, không cần phải tính toán lợi nhuận!
Navia:
Kể ra thì việc hoàn toàn không quan tâm đến Mora cũng hơi không ổn. Dù là sản phẩm của người làm vì đam mê hay dự án thương mại thì cũng phải cân đối thu chi cơ bản.
Navia:
Ý nghĩa của Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin lần này cũng là như thế đó.
Navia:
Sau khi hoàn thành Chiến Lược Chơi Tiêu Chuẩn, các trò chơi giải trí sẽ có thể chính thức mở cửa đón khách. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự mình làm nhân viên bán vé được.
Navia:
Gian hàng còn nhiều việc vặt cần xử lý, Phim Trường Vui Vẻ cũng cần chúng ta tiếp tục xây dựng. Vì vậy, chúng ta cần sắp xếp nhân viên chuyên trách cho từng trò chơi để quản lý và bảo trì...
Navia:
Tại bảng thông báo có một mục tuyển dụng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, vì vậy chúng ta cần tìm ra những nhân viên có năng lực tổng hợp tốt nhất dựa trên yêu cầu của từng hạng mục!
Navia:
Sau đó, các nhân viên sẽ tiếp tục vận hành các trò chơi, không ngừng mang lại lợi nhuận cho Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin!
Paimon:
Hả? Tự nhiên từ chuyên gia thử nghiệm trở thành... người tuyển dụng nhân viên à? Tôi chưa từng trải qua chuyện này bao giờ đó...
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất khắt khe trong việc sàng lọc hồ sơ đấy!
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng đừng lấy bản thân ra làm chuẩn mực tuyệt đối, rồi đòi hỏi người khác phải giỏi như mình nhé...
Paimon:
Được rồi, đến lúc xem hồ sơ rồi! Hy vọng sẽ có những ứng viên tài năng đến ứng tuyển!
Navia:
Khi xem hồ sơ, hãy chú ý đến công việc mà ứng viên thành thạo nhé!
Paimon:
Được rồi, có vẻ như nhân viên này đã bắt đầu làm việc rồi nhỉ.
Navia:
Hahaha, hai vị cũng không tệ đấy, có khí chất của sếp hơn cả tôi nữa!
Navia:
Bây giờ, Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin sẽ chính thức khai trương!
Navia:
Điều hành công viên giải trí là một quá trình lâu dài, quá nóng vội là không thể kiếm được nhiều Mora đâu.
Navia:
Công việc lần này đã gần như hoàn tất, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút và chờ báo cáo doanh thu của kỳ này nhé.
Navia:
Thời gian kinh doanh vừa qua đã có khởi đầu tốt đẹp, đến lúc bước vào chu kỳ tiếp theo rồi!
Navia:
Ái chà, tuy số liệu không quá ấn tượng, nhưng vì vừa mới đi vào hoạt động, nên đây đã là một khởi đầu không tệ rồi!
Navia:
Nhân đà này, chúng ta nên nghĩ về chiến lược kinh doanh cho chu kỳ mới...
Navia:
Để thu hút thêm khách đến Phim Trường Vui Vẻ, tôi đã mời một đầu bếp nổi tiếng của Fontaine đến. Đó là người bạn thân của tôi, Escoffier!
Navia:
Nhà hàng ở khu vực này chính là sân khấu biểu diễn của cô ấy, chúng ta đi gặp cô ấy để trò chuyện nào!
Paimon:
Nhà hàng cũng là một phần trong chiến lược kinh doanh sao? Thật là sâu sắc quá mà...
Escoffier:
Hmm...
Escoffier:
Nội lực của nhà hàng rất tốt, bầu không khí ăn uống bên bờ biển thật đặc biệt. Khung cảnh phản chiếu có thể khiến thực khách hào hứng hơn, thưởng thức món ăn cũng sẽ tinh tế hơn...
Escoffier:
Nguyên liệu đã có đủ, dụng cụ nấu ăn cũng đã sẵn sàng, có thể bắt tay vào việc ngay.
Paimon:
Chào Escoffier!
Escoffier:
Ồ? Các vị chủ thuê của tôi đến rồi.
Escoffier:
Sếp của Spina di Rosula, cùng với Nhà Lữ Hành nổi tiếng và Paimon... Đội hình này điều hành một công viên giải trí thì có hơi xa xỉ nhỉ.
Navia:
Bếp trưởng tiền nhiệm của Khách Sạn Debord mới là người xứng với từ "xa xỉ" nhất đúng không? Dù cô có đi đến đâu thì cũng sẽ mang theo hương thơm của những món ăn tinh tế đấy.
Escoffier:
Khụ... Chúng ta nói chuyện chính thôi.
Escoffier:
Có vẻ như Navia muốn để Nhà Lữ Hành quyết định món ăn chủ đề cho từng giai đoạn nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Món ăn chủ đề?
Navia:
Đây chính là chiến lược kinh doanh mà tôi đã đề cập trước đó, dùng những món ăn của đầu bếp hàng đầu để thu hút thêm khách hàng cho Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin!
Navia:
Không chỉ thu hút khách hàng đâu, kiệt tác của Escoffier chắc chắn còn mang lại nhiều điều bất ngờ thú vị hơn đấy!
Navia:
Thử nghĩ xem, chỉ cần một tấm vé vào cửa thôi, không những được vui chơi thỏa thích, lại còn được thưởng thức món ăn trong truyền thuyết nữa, Paimon có thấy hấp dẫn không?
Paimon:
Chà! Vậy thì tôi sẽ đến đây mỗi ngày luôn đó!
Escoffier:
Tuy nhiên, nếu công khai thực đơn thì hiệu quả thu hút khách sẽ giảm đi một nửa.
Escoffier:
Theo khảo sát của một chuyên gia tư vấn thương hiệu ẩm thực, nhiều nhà hàng đã áp dụng "Món Đặc Biệt Theo Ý Đầu Bếp".
Escoffier:
Vì vậy, cứ vài chu kỳ kinh doanh, các vị hãy cho tôi cảm hứng để quyết định xem nên làm món ăn chủ đề gì nhé.
Escoffier:
Đưa tay cho tôi.
Nhà Lữ Hành:
Tay ư...?
Escoffier:
Hmm, cảm giác ấm áp và đầy sức sống.
Escoffier:
Sau thời gian dài cầm chuôi kiếm, da đã tạo ra một lớp chai cứng, nhưng lại rất nhẵn mịn. Khi cầm kiếm, sẽ giống như chạm vào dây của đàn violin...
Escoffier:
Kiếm à... Tôi hiểu rồi, chủ đề lần này là "sức mạnh".
Escoffier:
Nào, xem thử "sức mạnh" mà cậu mang đến sẽ ngưng tụ thành món ăn như thế nào nhé...
Escoffier:
Nào, xem thử "sức mạnh" mà cậu mang đến sẽ ngưng tụ thành món ăn như thế nào nhé...
Navia:
A, là món ngẫu hứng kinh điển của Escoffier - "nguyên liệu chủ chốt kích hoạt món ăn bí ẩn"!
Escoffier:
Món Sườn Que Nướng này sử dụng nước xốt đã được cải tiến tỷ lệ, có hương vị đậm đà hơn so với nguyên bản, nhưng không ngấy.
Escoffier:
Chiết xuất Bạc Hà trong gia vị còn có thể mang lại dư vị sảng khoái cho người ăn, thích hợp ăn thỏa thích sau khi vui chơi.
Escoffier:
Nhưng tôi thấy, những người thợ thủ công sẽ cần món này hơn là khách hàng đấy.
Paimon:
Thợ thủ công sao?
Escoffier:
Phim trường này còn chưa được xây dựng đến trạng thái lý tưởng nhất nhỉ? Những người thợ thủ công ăn món Sườn Que Nướng này chắc sẽ nhanh chóng lấy lại sức và loại bỏ mệt mỏi.
Escoffier:
Là người phụ trách, các vị vốn dĩ cũng phải cung cấp thức ăn cho họ. Hay là mời họ đến đây dùng bữa nhé?
Escoffier:
Nói không chừng còn có thể nâng cao cả về mặt tinh thần lẫn hiệu suất thi công đấy.
Navia:
Hửm? Tôi nhớ là, trước đây cô cũng từng cung cấp món Khoai Tây Chiên Cá cho những người khuân vác ở Fleuve Cendre nhỉ...
Navia:
Kết quả là mấy ngày đó, hiệu suất của họ siêu cao, chỉ mất năm giờ là đã hoàn thành xong nhiệm vụ của tám giờ, tan làm sớm thì ngày hôm sau cũng có tinh thần hơn.
Escoffier:
Không nên chậm trễ nữa, nhân lúc Sườn Que Nướng còn nóng, mau đi mời họ ăn đi. Tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít món phụ và tráng miệng sau bữa ăn.
Paimon:
Có lý lắm! Không hổ danh là Escoffier!
Paimon:
Xem ra món ăn chủ đề sẽ phát huy được tác dụng đấy. Vậy sau một thời gian nữa chúng tôi sẽ đến tìm cô!
Cùng Navia mời những người thợ đến thưởng thức món Sườn Que Nướng đặc biệt...
Navia:
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, đã đến lúc nâng cấp cơ sở vật chất rồi!
Navia:
Phù... Mọi thứ đã sẵn sàng rồi! Hai vị đã nắm được hết những điểm mấu chốt để vận hành Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin rồi đó!
Paimon:
Hả? Nắm được hết rồi sao?
Paimon:
Mà hình như đúng là đã học được rất nhiều thứ nhỉ?
Navia:
Đâu có, thực ra tôi chẳng hướng dẫn gì nhiều cả. Khả năng hiểu biết của hai vị mới là mấu chốt đấy!
Navia:
Mới nghe từ "kinh doanh dài hạn" thì thấy có vẻ đáng sợ, đúng không?
Navia:
Nhưng đừng sợ, chỉ cần tách những thứ phức tạp ra thành từng chuyện nhỏ, sau đó làm từng chuyện một thì ai rồi cũng sẽ hoàn thành được thôi!
Paimon:
Woa! Tôi cảm thấy bản thân tiến bộ hẳn ra đấy! Tôi phải ghi lại những lời cổ vũ của Navia vào sổ tay mới được!
Paimon:
Tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng Navia vận hành Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin này cho thật tốt!
Vì tò mò và quan tâm, bạn và Paimon quyết định quay về Đại Sảnh Fontaine để dạo quanh.
Paimon:
Quanh đây có sạp báo, hay là chúng ta đi mua tờ báo Chim Hơi Nước xem thử nhé?
Paimon:
Những người Fontaine thích náo nhiệt sẽ không khiến độc giả phải thất vọng đâu nhỉ!
Paimon:
Hửm? Trùng hợp thật, đó chẳng phải là Charlotte sao! Còn người bên cạnh là... Kinich?!
Kinich:
Hmm, hay là thế này nhé... "Bảo Vật Thất Lạc Đã Tái Xuất! Cảm Nhận Vẻ Đẹp Của Ly Trà Remuria".
Charlotte:
Hmm... Đợi đã, tôi thấy câu này đỉnh này: "Nhà Hàng Bất Hợp Pháp Dùng Thịt Saurian Để Phục Vụ, Nhưng Lại Rất Được Yêu Thích".
Kinich:
Nghe sốc thật đấy. Nhưng vẫn thiếu thứ gì đó... À, có rồi.
Kinich:
"Thẩm Phán Tối Cao Bị Thương Nặng Do Ám Sát, Không Thể Dự Phiên Xét Xử Buôn Lậu Xuyên Biên Giới".
Charlotte:
Ôi trời... Có chuyện này thật sao...
Charlotte:
Tuy không cam tâm lắm, nhưng anh thắng rồi.
Paimon:
...Hả?!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tôi không nghe nhầm chứ? Họ nói Neuvillette bị... bị ám sát á? Lại còn... bị trọng thương nữa?!
Paimon:
Không, chắc chắn là không phải đâu... Đúng không?
Charlotte:
Ôi! Hèn gì nghe thấy giọng nói quen lắm, thì ra là Nhà Lữ Hành và Paimon!
Charlotte:
Trùng hợp thật! Tôi và anh Kinich vừa nhắc đến hai người đấy!
Charlotte:
Tiếc là anh Kinich đây rất kín miệng, không chịu tiết lộ thêm chi tiết về cả hai.
Charlotte:
Thế thì câu chuyện về đại anh hùng Nhà Lữ Hành chiến thắng tại Natlan, liệu có thể...?
Nhà Lữ Hành:
Khụ... Đó đều là công sức của mọi người cả.
Charlotte:
Ôi, cậu vẫn khiêm tốn như mọi khi đấy.
Charlotte:
Nhưng đúng là tôi hơi sốt ruột thật, xin lỗi nhé.
Charlotte:
Tóm lại thì vẫn nên chào hỏi nhau trước nhỉ. Đã lâu không gặp rồi! Nay rảnh rỗi quay về Fontaine chơi sao?
Kinich:
Chào nhé, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Đúng là cuộc gặp đầy bất ngờ mà.
Paimon:
Đúng là bất ngờ thật, có hơi hết hồn luôn đấy!
Paimon:
Ban nãy tôi nghe thấy cái gì mà "Ăn Thịt Saurian", "Thẩm Phán Tối Cao Bị Ám Sát"... Đều không phải là thật đó chứ?
Charlotte:
À, là mấy tiêu đề trên báo lá cải mà chúng tôi đang đọc sao?
Paimon:
Tiêu đề?
Kinich:
Ừm. Tôi và Charlotte đang thi xem ai tìm được ra được tin giả vô lý nhất.
Kinich:
Không biết là tôi may mắn hay tư liệu giúp tôi chiến thắng có nhiều hơn nữa.
Charlotte:
Rất xin lỗi vì đã để anh Kinich nhìn thấy mặt không mấy tốt đẹp của Fontaine nhé.
Charlotte:
Để thu hút sự chú ý và tăng doanh số, những tờ báo hạng ba này luôn viết ra những tiêu đề đầy tai tiếng để gây sốc.
Charlotte:
Vài tờ báo còn chút lương tâm thì sẽ làm rõ những "hiểu lầm" của tiêu đề trong phần nội dung chính... Nhưng đây vẫn là thủ đoạn bỉ ổi để dụ dỗ người mua.
Charlotte:
Còn phần còn lại thì như những gì chúng tôi vừa đọc ấy, toàn là tin tức bịa đặt.
Kinich:
Nói một cách chính xác thì chỉ có tầm 1% là sự thật thôi.
Charlotte:
Anh Kinich đánh giá cũng khá rộng lượng đấy.
Ajaw:
Hả?! Rộng lượng á? Đùa ta sao...!
Kinich:
Đừng hiểu lầm, tôi cũng không thừa nhận những tin này là thật. Tôi chỉ thấy trí tưởng tượng của con người dù có phong phú cỡ nào thì cũng phải dựa trên thực tế thôi.
Paimon:
Ý của Kinich là những mẩu tin giả này vẫn có vài điều là thật sao?
Kinich:
Ừm, gần đây đúng là đã xảy ra một vụ án buôn lậu.
Kinich:
Việc họ nghĩ xuất hiện thịt Saurian trong nhà hàng, hay khai quật được ly trà trong di tích cổ... đều là do có quá nhiều tin đồn về chuyến buôn lậu mà ra.
Kinich:
Thế nhưng tang vật thực ra chỉ là một số văn vật cổ đào được từ di tích ở Natlan thôi.
Kinich:
Trong quá trình đó không có bất kỳ con Saurian nào bị tổn thương cả, nên cứ yên tâm nhé.
Charlotte:
Thẩm phán tối cao cũng không hề chủ trì phiên tòa này, đơn giản là vì vụ án này vốn đã được chuyển cho vị thẩm phán khác rồi.
Charlotte:
Palais Mermonia có nhiều thẩm phán lắm, nên không cần ngài Neuvillette phải đích thân làm hết mọi việc đâu.
Charlotte:
Kể ra thì cũng nhờ có Kinich làm nhân chứng quan trọng trong phiên tòa, nên vụ án mới được diễn ra thuận lợi đấy.
Paimon:
Thì ra là vậy! Hihi, vừa rồi tôi sốc quá, quên luôn việc hỏi sao Kinich lại đến Fontaine đấy!
Nhà Lữ Hành:
Tốt quá, chỉ là hiểu lầm thôi. Thế giới không cần phải diệt vong rồi.
Charlotte:
Haiz, anh Kinich mà đồng ý nhận thêm một buổi phỏng vấn độc quyền của tờ báo Chim Hơi Nước thì tốt quá.
Kinich:
Vụ án này vốn không phức tạp, lời trình bày của tôi trước tòa đã đủ rõ ràng rồi.
Kinich:
Tôi đoán tiểu thư Charlotte thật ra là muốn nghe ngóng thêm tin tức về Natlan đúng không.
Charlotte:
Woa, không hổ danh là thợ săn Saurian nổi tiếng của Natlan, đúng là nhạy bén mà.
Kinich:
Cảm ơn lời mời của cô, nhưng như tôi đã nói đấy, tôi không giỏi kể chuyện...
Ajaw:
Hahaha! Kinich không giỏi ăn nói đâu! Hắn nói năng ngớ ngẩn lắm!
Paimon:
?
Kinich:
...Nếu thực sự muốn phỏng vấn, hay là thử mời Nhà Lữ Hành xem.
Nhà Lữ Hành:
...Sao lại đến tay tôi nữa rồi?
Charlotte:
À đúng nhỉ! Quả là một ý hay!
Charlotte:
Nhưng nếu như vậy thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho tôi chút thời gian để tôi liệt kê danh sách nhé!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra tôi không có cơ hội để từ chối rồi.
Charlotte:
Hihi, tôi cũng sẽ xem xét quyết định của cậu mà.
Charlotte:
Tôi phải về làm việc rồi đây, cũng tiện thể đi tìm kiểm sát viên để phản ánh sự lộng hành của những tờ báo lá cải này!
Charlotte:
Các vị, hẹn gặp lại sau nhé!
Paimon:
Không hổ danh là Charlotte, cứ đến rồi đi nhanh như gió vậy...
Paimon:
Nhưng nói chứ, lúc nãy tôi đã muốn hỏi rồi...
Paimon:
Thứ vừa xuất hiện ban nãy có phải là Ajaw, hay thứ gì đó giống với Ajaw không...?
Kinich:
À, là thứ đó sao?
Kinich:
Chính là Ajaw đó.
Paimon:
Hả?!
Paimon:
Nó bị sao vậy? Tuy vẫn rất ồn ào, nhưng nó nói ít hơn, lại còn trốn tránh nữa.
Nhà Lữ Hành:
Chắc là do nó chưa quen với nơi này.
Kinich:
Cũng có thể.
Paimon:
Thì ra là chưa quen à... Hihi, Thánh Long Toàn Năng cũng mong manh ghê nhỉ?
Kinich:
...Nó không thể ra đây để phản bác rồi, thật đáng tiếc.
Paimon:
Hả? Vậy là sao?
Kinich:
Cơ thể của Ajaw thì không có vấn đề gì. Chỉ là sau khi chúng tôi đến đây thì mới biết Fontaine có một điều luật kỳ lạ thôi.
Kinich:
Ba ngày đầu tiên của mỗi tháng, không được phép thả vật thể bay trong thành phố Fontaine.
Nhà Lữ Hành:
À! Tôi hiểu rồi.
Paimon:
Đúng vậy, tôi hiểu mà!
Paimon:
Đơn giản, để tôi hướng dẫn cho! Chỉ cần anh cứ nắm đuôi của Ajaw, thì nó sẽ được tính là "Khí Cầu Thánh Long Toàn Năng", chứ không được tính là "Thánh Long Bay Lượn Toàn Năng" nữa.
Kinich:
Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng Ajaw phản ứng rất mạnh với việc biến mình thành khí cầu nhỏ.
Kinich:
Nhưng cứ để nó xuất hiện đột ngột như vậy thì cũng rất phiền phức.
Kinich:
Sáng nay tôi có xem bảng thông báo của Palais Mermonia, thấy dạo này ở ngoại thành sắp tổ chức sự kiện, hình như có liên quan đến phim ảnh, đặc sản của Fontaine.
Kinich:
Tôi vốn để dành sẵn vài ngày để đi tham quan Fontaine, nên tôi định đi xem thử.
Kinich:
Cũng vừa hay dạy thêm một ít kiến thức cho quả khí cầu nhỏ ồn ào đó luôn.
Kinich:
Nếu cậu rảnh thì đi chung với tôi nhé?
Nhà Lữ Hành:
Được đó! Tôi muốn thấy Ajaw nổi giận lắm.
Kinich:
Tôi nhớ địa chỉ rồi, để tôi dẫn đường cho.
Kinich:
Xem ra tôi nhớ không sai... Chính là ở đây.
Paimon:
Woa, lợi hại thật! Tôi nhớ lúc trước chỗ này chỉ là bãi cát thôi đấy.
Kinich:
Đúng vậy. Mấy ngày trước khi đến Viện Ca Kịch làm chứng tôi cũng đi ngang qua đây, lúc đó chưa có gì cả.
Kinich:
Xem ra ở Fontaine vẫn có nhiều người làm việc rất năng suất đấy.
Lepine-Pauline:
Mấy ngày à? Chỉ một đêm thôi là đủ rồi! Cứ xây xây xây... Rồi hoàn thành thôi!
Lepine-Pauline:
Nhưng mà... mới mức độ này thôi mà cũng đủ để khiến người khác cảm thán rồi sao? Không không, mình vẫn đừng nên tự tin mù quáng thì hơn...
Lepine-Pauline:
Ôi, không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến kẻ xui xẻo này đấy! Là tôi đây, Lepine-Pauline này.
Lepine-Pauline:
Đương nhiên rồi! Chính vì làm ra làm chơi ra chơi nên tôi mới có thể xây dựng Phim Trường Vui Vẻ trong một đêm chứ!
Paimon:
Phim Trường Vui Vẻ?
Lepine-Pauline:
Ít ra trong lòng tôi thì nó là thế... Biến tưởng tượng của những người mê phim ảnh thành sự thật, một thành phố tràn ngập niềm vui!
Lepine-Pauline:
Nói ra như vậy hình như có hơi lố nhỉ... Nhưng tôi thực sự hy vọng như vậy đấy.
Lepine-Pauline:
Như cậu thấy đấy, đây là công viên lấy chủ đề phim ảnh Fontaine, chào đón những người đam mê phim ảnh từ khắp nơi đến chung tay xây dựng.
Paimon:
Chung tay xây dựng sao? Vậy là lần này không cần lo việc cô sẽ lại dốc hết tài sản của mình vào đó nữa à?
Lepine-Pauline:
Không! Mặc dù tôi có mời những người khác cùng xây dựng, nhưng tất cả tài sản của tôi cũng đều ở trong đó cả rồi!
Paimon:
Hả!? Không phải chứ!
Ajaw:
Ha! Nhìn đi, loài người nhỏ bé không biết tự lượng sức mình, cứ thế mà đặt cược toàn bộ tương lai của chính mình vào đây.
Ajaw:
Đừng hòng nhận được một chút sự đồng cảm từ Thánh Long Toàn Năng! Ta sẽ chỉ ban cho ngươi một tràng cười chế nhạo từ tận đáy lòng thôi!
Kinich:
Xin lỗi, đừng để ý tên nhóc tùy tiện chen ngang này. Cứ tiếp tục nhé.
Ajaw:
Nhóc á...!? Ngươi dám gọi ta là nhóc sao!!!
Lepine-Pauline:
Woa, cái thiết bị di động này thật là thông minh đó!
Lepine-Pauline:
Một phát minh lợi hại như vậy, nên đưa cho Charlotte xem thử, rồi xem xem có thể sản xuất hàng loạt không...
Ajaw:
Sản xuất hàng loạt!? To gan, thô lỗ, vô lễ!
Ajaw:
Thánh Long Toàn Năng ta là độc nhất vô nhị! Từ xưa tới nay chỉ có mình ta độc tôn thôi!
Ajaw:
Còn nữa, cái gì gọi là thông minh chứ hả?
Ajaw:
Nhớ kỹ cho ta! Ta là K'uhul Ajaw, tổ tiên của trí tuệ cổ xưa, là tiền bối của tất cả các ngươi!
Lepine-Pauline:
Haaả?! Xin lỗi nhé, hóa ra là tiền bối của trí tuệ... Tôi thành thật xin lỗi!
Paimon:
Haiz, đúng là kẻ ngốc gặp nhau rồi...
Navia:
Haha, sao náo nhiệt vậy? Đang kết bạn mới sao?
Lepine-Pauline:
Tiểu thư Navia!
Lepine-Pauline:
Xin giới thiệu với mọi người nhé. Đại công thần trong việc xây dựng địa điểm tổ chức sự kiện lần này, quý cô Navia - hội trưởng của Spina di Rosula!
Navia:
Xin chào! Cộng sự và Paimon thân mến, dạo này vẫn ổn cả chứ?
Kinich:
Xin chào, tôi là Kinich.
Ajaw:
Ta đâu? Còn ta nữa? Đúng là tên hầu không có mắt mà, không biết giới thiệu ta à...!?
Kinich:
Ngươi vừa hét lớn tên mình ở giữa đường thế mà vẫn cần giới thiệu à?
Navia:
Hahaha, đúng đó! Ban nãy tôi đã nghe ngài tự giới thiệu rồi.
Navia:
Vị này chính là ngài Thánh Long Toàn Năng Ajaw đúng không. Rất vui được làm quen.
Ajaw:
Nhìn xem, thái độ của người ta tốt chưa kìa!
Ajaw:
Hmm, hiếm lắm mới có một người hiểu biết như cô đấy. Navia đúng không? Ta cho phép cô gọi thẳng tên của Thánh Long Toàn Năng ta đây!
Paimon:
Hmm, Navia, cô không thấy danh hiệu Thánh Long Toàn Năng này nghe rất kỳ lạ sao...? Haha...
Navia:
Không đâu, động vật nhỏ không phải đều rất thích như thế sao? Chúng hay đặt cho mình những cái tên nghe rất hoành tráng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Ajaw bị coi như động vật nhỏ rồi...
Lepine-Pauline:
Tóm lại, cảm ơn tiểu thư Navia và Spina di Rosula đã giúp đỡ. Thành Phố Vui Vẻ chỉ trong một đêm là đã được xây dựng xong rồi.
Lepine-Pauline:
Ôi, cảm tạ trời đất! Sau quãng thời gian xét duyệt và chờ đợi đó, cuối cùng thì đơn xin tổ chức sự kiện và sử dụng địa điểm cũng đã được duyệt rồi, huhu...
Lepine-Pauline:
Tôi thật sự không đợi nổi nữa rồi! Vừa được duyệt xong là liên hệ với hội trưởng Navia ngay, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ.
Lepine-Pauline:
Ngoài Spina di Rosula tốt bụng ra thì còn ai đồng ý với yêu cầu của tôi chứ... Huhu...
Navia:
Xin lỗi, Nhà Lữ Hành. Lepine-Pauline đôi lúc sẽ bị chìm trong sự nhiệt tình của bản thân rồi rơi vào tình trạng như hiện tại.
Navia:
Chắc cô ấy vẫn chưa nói cho cậu nghe chi tiết sự kiện nhỉ? Vậy thì để tôi làm thay cho.
Navia:
Nói ngắn gọn thì Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarin là một sự kiện do tiểu thư Lepine-Pauline tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật, chào đón những người yêu thích phim ảnh trên toàn Teyvat tham gia.
Paimon:
Hả? Chevalmarin?
Lepine-Pauline:
Đúng rồi, chính là Phu Nhân Chevalmarin đó!
Lepine-Pauline:
Sau nhiều lần thỉnh cầu, tôi cuối cùng cũng đã nhận được quyền sử dụng hình ảnh của Phu Nhân Chevalmarin, bạn thân của quý cô Furina.
Lepine-Pauline:
Dùng hình ảnh đáng yêu của Chevalmarin để thu hút những người yêu thích tham gia, cũng làm cho Chevalmarin nổi tiếng hơn. Đó chính là mục tiêu đôi bên cùng có lợi của chúng tôi!
Paimon:
Lâu rồi không gặp, Lepine-Pauline cũng biết nói chuyện nghiêm túc nhỉ...
Paimon:
Nói chứ, Lepine-Pauline chuyển hướng sang nghiên cứu kỹ thuật quay phim rồi sao?
Lepine-Pauline:
Cũng không phải là chuyển hướng hoàn toàn đâu. Một lần kia, mẫu ống kính mà tôi nghiên cứu đã được một nhiếp ảnh gia chọn để sử dụng trong bộ phim mới nhất.
Lepine-Pauline:
Nhờ vậy mà tôi đã có cơ hội tiếp xúc với việc phát minh các thiết bị và đạo cụ quay phim.
Navia:
Đúng vậy, cho nên đừng coi thường cô kỹ thuật viên của chúng ta nhé. Cô ấy là nòng cốt kỹ thuật của sự kiện lần này đó.
Navia:
Còn Spina di Rosula chúng tôi chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh chung và quản lý thôi.
Navia:
Nếu ai đó có hứng thú và muốn đặt gian hàng ở đây, thì sau khi được phê duyệt, tôi và Lepine-Pauline sẽ lần lượt hỗ trợ về mặt vận hành và kỹ thuật.
Navia:
À, Nhà Lữ Hành có hứng thú tham gia không?
Navia:
Không chỉ có thể có thêm thu nhập. Với năng lực của cậu thì chắc chắn sẽ giúp cho sự kiện này thêm phần rực rỡ đấy!
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ rất thú vị đấy.
Paimon:
Nếu đã như vậy, tôi muốn bữa ăn sẽ thịnh soạn như những bữa ăn đã thấy qua trong phim ẩm thực ấy!
Lepine-Pauline:
Thật trùng hợp, chuyện này dễ thôi!
Lepine-Pauline:
Dù là du khách hay là chủ gian hàng thì cũng phải dùng bữa mà.
Lepine-Pauline:
Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của tiểu thư Navia, chúng tôi đã mời được vị đầu bếp nổi tiếng là Escoffier đến để quản lý nhà hàng của sự kiện này!
Lepine-Pauline:
Mọi người xem...
Escoffier:
Này! Nếu còn nhớ sai lượng thức ăn cần chuẩn bị lần nữa thì tự mình nằm lên bàn bếp luôn đi!
Lepine-Pauline:
Haha, cô ấy hình như đang rất bận đấy...
Kinich:
Trông được đấy, rất thích hợp để cho Ajaw đi phụ giúp.
Ajaw:
Cái tên này, lại bày trò gì nữa với ta vậy!?
Thành Viên Spina di Rosula:
Đại tiểu thư, làm phiền một chút, bên này có chuyện cần đích thân cô xem xét!
Navia:
Ah, xin lỗi, xem ra tôi cũng phải đi làm việc tiếp rồi. Các vị cứ tiếp tục tham quan nhé.
Navia:
Tóm lại, Nhà Lữ Hành, nếu suy nghĩ xong việc tham gia thì lát nữa đến tìm tôi nhé.
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn rồi!
Escoffier:
Nào mọi người, xin đừng trách tôi nói chuyện nghiêm khắc nhé.
Escoffier:
Với mức độ lỏng lẻo hiện tại, các vị có biết tập khách hàng quay lại của nhà hàng sẽ là kiểu người nào không?
Escoffier:
...Là kiểu người sẽ để quên cả khẩu súng, rồi tay cầm theo băng đạn quay về lấy đấy!
Paimon:
Có vẻ như là kiểu khách hàng khó quên đấy nhỉ...
Lepine-Pauline:
Ah... haha...
Paimon:
Không phải chứ, chẳng lẽ đã từng xảy ra chuyện này thật sao?
Lepine-Pauline:
Không không, chỉ là nhắc đến súng thì tôi chợt nhớ ra một chuyện thôi... Có người thật sự đã để rơi súng ở gần đây.
Paimon:
Hả?
Lepine-Pauline:
Ừm, trước khi chúng tôi chuẩn bị xây dựng, có người đã tìm được một chiếc rương mật mã kỳ lạ khi dọn dẹp rác ở đây...
Lepine-Pauline:
Nhìn bề ngoài thì không giống kiểu dáng của Fontaine, mà giống như... đến từ Natlan hơn...
Kinich:
Hửm?
Paimon:
Chẳng lẽ là đồ của du khách nước ngoài làm mất sao?
Lepine-Pauline:
Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế, nhưng cái rương đó được chôn dưới một mớ hỗn độn toàn gỗ đá, nên tôi cảm thấy nó như bị người ta cố tình nhét vào vậy.
Lepine-Pauline:
Mà đoán mò cũng chẳng có ý nghĩa gì, cách tốt nhất vẫn là giao nó cho chính quyền thôi.
Lepine-Pauline:
Vì chuyện này mà tôi còn phải đến Palais Mermonia một chuyến nữa đó! Mệt mỏi lắm.
Kinich:
Người của Palais Mermonia nói thế nào?
Lepine-Pauline:
Vẫn như vậy thôi, phức tạp hóa những chuyện đơn giản.
Lepine-Pauline:
Trong rương có gì thì vẫn chưa rõ, còn mấy người họ thì lại bắt đầu "thương lượng" xem thông báo tìm đồ thất lạc sẽ do ai viết.
Lepine-Pauline:
May mà đội trưởng Sedene đã nhanh chóng mời người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee đến mở khóa mật mã và kiểm tra xem bên trong có vật nguy hiểm gì không.
Lepine-Pauline:
Thật bất ngờ, bên trong là một khẩu súng!
Paimon:
Ồ, thế thì đúng là vật nguy hiểm rồi.
Kinich:
Cho hỏi, đại khái là khẩu súng như thế nào vậy?
Lepine-Pauline:
Đúng rồi, Kinich là người Natlan phải không? Anh có nghiên cứu qua về súng không?
Kinich:
Coi như nhu cầu nghề nghiệp đi, tôi khá là có hứng thú với vũ khí.
Ajaw:
Hừ, đúng là con nít mãi không lớn, không còn hài lòng với những món đồ chơi mà ta đưa cho nữa rồi sao?
Kinich:
Ừ, chơi chán từ lâu rồi.
Ajaw:
Ngươi...! Dám xem thường phần thưởng của ta sao... Tại saooo!
Kinich:
Những thứ cũ kỹ đó thì nên nghỉ ngơi từ sớm rồi.
Kinich:
Xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi. Cô còn nhớ kiểu dáng của khẩu súng đó không?
Lepine-Pauline:
Hmm... Chỉ dùng lời nói thôi thì hơi khó miêu tả, nó thậm chí còn không giống một khẩu súng cơ...
Lepine-Pauline:
Chờ chút, để tôi vẽ ra cho...
Lepine-Pauline:
Đại khái là vầy.
Paimon:
Woa, vẽ rất chi tiết đấy chứ!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là kỹ sư có khác.
Lepine-Pauline:
Hihi, chuyện nên làm thôi mà...
Kinich:
...
Lepine-Pauline:
À ừm... Có chỗ nào tôi vẽ chưa được ổn sao...?
Lepine-Pauline:
Tuy đúng là không giống súng lắm, nhưng tôi đảm bảo là nó trông như vậy đấy!
Lepine-Pauline:
Sau khi Chỉ Huy Đội Hắc Ảnh Marechaussee xác nhận thì đúng là nó có chức năng bắn như súng thật.
Kinich:
Không, hoàn toàn ngược lại. Điểm đặc trưng rất chính xác, nó đúng là đồ đến từ Natlan.
Kinich:
Đừng để ý tôi, tôi chỉ đang tập trung thưởng thức thôi.
Kinich:
...
Lepine-Pauline:
Tôi phải là người cảm ơn mới đúng! Cảm ơn sự ủng hộ của các vị nhé!
Kinich:
Khách sáo rồi, chúng tôi cũng không giúp được mấy mà.
Lepine-Pauline:
Không hề! Sự nổi tiếng mà các vị mang lại chính là những gì bữa tiệc này cần!
Lepine-Pauline:
Ôi... Mọi người đều đang bận rộn, tôi cũng không nên lười biếng nữa...
Lepine-Pauline:
À, còn một điều nữa! Nhà Lữ Hành, rất vui được gặp lại cậu ở đây, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ nhé!
Nhà Lữ Hành:
(Kinich chắc có chuyện muốn nói, tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn vậy.)
Sau khi chào tạm biệt Lepine-Pauline, bạn và Kinich tìm một nơi thích hợp để trò chuyện.
Kinich:
Nhà Lữ Hành, chắc cậu cũng phát hiện ra điểm bất thường của khẩu súng đó rồi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Nó trông rất cổ xưa...
Kinich:
Đúng vậy. Có lẽ là vũ khí cũ được đào ra từ di tích rồng cổ.
Kinich:
Theo kinh nghiệm của tôi, so với "súng" thì có lẽ nó nên được gọi là "pháo tay" hơn. Nhưng nhập gia tùy tục, chúng ta cứ gọi là "súng" đi.
Kinich:
Di vật của rồng cổ không rõ lai lịch. Cộng thêm nguyên nhân tôi đến Fontaine, tôi đoán, khẩu súng đó có lẽ là món đồ đã lọt lưới trong vụ án buôn lậu lần trước.
Kinich:
Việc này không thể chậm trễ, tôi muốn đến Palais Mermonia để xác nhận một chút.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đi cùng anh.
Kinich:
Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi.
Kinich:
Hoặc cậu muốn đi chào hỏi bạn bè trước cũng được. Tôi sẽ chờ.
Lepine-Pauline:
Có mấy chỗ hơi vượt ngân sách rồi... Haiz, thôi kệ đi! Cứ đảm bảo hiệu quả trước đã!
Ifa:
Ôi trời ơi...
Ororon:
Người anh em!
Ifa:
Bây giờ không phải là lúc để học theo cách nói chuyện của tôi đâu!
Ororon:
Không... Ý tôi là, thật sự có người anh em tới rồi. Còn là mấy người nữa cơ.
Paimon:
Ororon! Sao anh lại ở đây thế? Còn người này là...?
Ororon:
Để tôi giới thiệu cho.
Ororon:
Đây cũng là người anh em.
Paimon:
À ừm...
Nhà Lữ Hành:
Vị này là người anh em nào thế?
Ororon:
Là người anh em có thể chữa trị cho các anh em.
Kinich:
Ah, thì ra là người anh em này, hân hạnh được gặp gỡ.
Ifa:
Mấy người...
Paimon:
Chậc... Thôi mà, tôi không muốn nghe chuyện về những "người anh em" nữa đâu...
Ororon:
Xin lỗi, trò đùa này ảnh hưởng đến sức khỏe của Paimon à...
Ororon:
Ifa, mau chữa trị cho Paimon đi.
Ifa:
Không phải chứ người anh em... À ý tôi là, nhiều lúc thật sự rất khó phân biệt được khi nào anh đang nghiêm túc hay giả vờ đấy.
Ifa:
Còn người anh em Kinich nữa! Chúng ta quen biết lâu như thế rồi mà cũng không tha cho tôi sao?
Kinich:
Khó nhịn lắm.
Ifa:
Haiz, để tôi tự nói vậy. Xin chào Nhà Lữ Hành, nghe danh đã lâu. Tôi là Ifa, bác sĩ thú y từ Hội Hoa Vũ.
Nhà Lữ Hành:
Rất vui được làm quen, người anh em.
Paimon:
Thôi thôi, đừng có người anh em nữa mà...
Paimon:
À, tôi không phải nói anh đâu Ifa... Ý tôi là, xin chào, Ifa!
Paimon:
Ororon, Ifa! Sao hai người lại đến Fontaine vậy?
Ifa:
Hửm? Sao mọi người cũng...
Ifa:
À, Kinich chắc là vì vụ án buôn lậu xuyên quốc gia lần trước đúng không? Tôi có nghe qua.
Kinich:
Thông tin lan truyền nhanh thật.
Ifa:
Haha, lần đầu tiên ra nước ngoài mà Kinich đã được lên báo rồi.
Kinich:
Đừng trêu tôi nữa. Tôi đâu phải trọng tâm của bản tin đâu.
Ifa:
Chỉ không ngờ là Nhà Lữ Hành và Paimon cũng ở đây đấy.
Ororon:
Ifa.
Ifa:
Hửm?
Ororon:
"Nhà Lữ Hành" có nghĩa là đi du lịch khắp nơi đấy.
Ifa:
...Nói đúng lắm.
Ifa:
Quay lại vấn đề chính nào. Mà đợi đã, vừa nãy bị cắt ngang... Vấn đề chính là gì ấy nhỉ?
Paimon:
Là tại sao hai người lại ở đây.
Ifa:
Là vì Cacucu!
Là vì rau củ.
Ifa:
?
Ororon:
Để tôi nói trước nhé. Bởi vì "Phim Trường Vui Vẻ Chevalmarine"... Tôi đã đọc đúng tên chưa nhỉ?
Paimon:
Là "Chevalmarin".
Ororon:
Ra là vậy, tôi cứ nhớ nhầm.
Ororon:
Thật lòng xin lỗi chị "Chevalmarin", tuy chị ấy không có ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Không sao đâu...
Ororon:
Tóm lại, vì nhà hàng ở phim trường này cần gấp một lượng rau củ của Natlan, nên tôi và Ifa đã đến Fontaine.
Paimon:
Vậy là hai người làm nhân viên giao thực phẩm sao?
Ifa:
Tôi chỉ đi cùng thôi.
Ifa:
Lần đầu tiên anh ta đi xa, những trưởng bối trong bộ tộc đều không yên tâm, nằng nặc bắt tôi đi cùng.
Ororon:
Anh rõ ràng cũng là lần đầu tiên đi xa mà.
Ifa:
Nhưng tôi trông đáng tin cậy hơn anh mà. Thử đoán xem là tại sao đi?
Ororon:
Hừm.
Ororon:
Anh không nhận ra sao? Mọi người thấy trước kia anh bận quá, nên khuyên anh tranh thủ nghỉ ngơi đấy.
Ifa:
Ồ, xem ra tôi cũng được chăm sóc như một đứa cháu rồi nhỉ?
Ifa:
Thấy không, dù có lớn hơn anh ta bao nhiêu tuổi đi nữa, nhưng một khi thân thiết với người anh em này thì cũng sẽ trở thành người có vai vế thấp nhất ở quanh đó ngay.
Ororon:
Được chăm sóc mà lại thấy không tốt sao?
Ifa:
Về mặt lý thuyết thì đương nhiên là tốt rồi.
Ifa:
Vậy để tôi tự giới thiệu lại nhé. Xin chào, em tên là Ifa, năm nay 5 tuổi.
Nhà Lữ Hành:
Rất vui được làm quen với người anh em nhỏ Ifa.
Paimon:
Chậc... Vai vế càng ngày càng lộn xộn rồi...
Paimon:
Vậy còn Cacucu thì sao?
Paimon:
Nó mà ở đây thì bây giờ chắc còn ồn ào hơn nhiều đấy...
Ifa:
Haiz, đây chính là vấn đề mà tôi lo lắng đây.
Ororon:
Ifa, đừng lo.
Ororon:
Dù không có Cacucu thì anh cũng đã là một người lớn có thể tự lập rồi.
Ifa:
Bộ nghĩ tôi đang lo chuyện này sao!?
Ifa:
Thôi bỏ đi, chuyện gấp bây giờ là Cacucu...
Ifa:
Tóm lại thì Cacucu đang gặp rắc rối lớn.
Paimon:
Hả? Nó nhỏ như vậy, thậm chí còn chẳng nói được mấy câu thì có thể gặp rắc rối gì chứ?
Kinich:
Chẳng lẽ là do luật về "vật thể bay" sao?
Ifa:
Bộ người anh em đây cũng...?
Kinich:
Không phải tôi, mà là Ajaw.
Ifa:
À, cái tên ồn ào đó ư.
Ifa:
Chẳng trách sao nói chuyện lâu như vậy mà nó không chen vào, hóa ra là không dám ra mặt.
Kinich:
Còn một nguyên nhân nữa là số lời nói nhảm hôm nay của nó đã dùng hết, nó phải im lặng đến ngày mai rồi.
Ifa:
Tốt quá! Nếu như tôi có được sự quyết tâm bằng một nửa anh thì đã có thể giữ Cacucu lại và không cho nó bay lung tung rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy là chuẩn "vật thể bay" rồi đó.
Paimon:
Ôi, người anh em... À không, ý tôi là Cacucu không lẽ đã bị hiến binh bắt đi vì bay lung tung rồi sao?
Ororon:
Nếu thế thì ít nhất chúng ta cũng biết bây giờ nó đang ở đâu.
Ororon:
Nhưng khi bị hiến binh đuổi theo, Cacucu đã bay vào tòa nhà bên kia rồi.
Ororon:
Nói không chừng bên trong cũng đang diễn một vở kịch truy bắt tội phạm... Giống như những bộ phim tội phạm hay ho đấy.
Paimon:
Tòa nhà nào cơ?
Paimon:
Tòa này á?!
Ororon:
Đúng vậy. Cacucu rất biết chọn, chính là tòa cao nhất này đấy.
Ororon:
Mặc dù tôi có thể bay rất cao, nhưng nếu muốn kiểm tra từng cái cửa sổ thì cũng phải tốn không ít thời gian.
Ororon:
Ifa thì... Nếu không có Saurian thì Ifa cũng sẽ rất khó để bay đến chỗ cao. Xin lỗi nhé.
Ifa:
Đây cũng không phải lỗi của tôi, nên không cần xin lỗi giúp tôi.
Paimon:
Không, cái này không liên quan đến việc có bay cao hay không!
Paimon:
Tình hình của Cacucu hiện tại giống như là "con mồi hoảng loạn mà nhảy thẳng vào bẫy" ấy! Thật đáng lo mà.
Paimon:
Tiêu rồi, tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Cacucu quét sạch tất cả tài liệu, rồi bay dưới màn mưa đạn đấy...
Ororon:
Ừm! Cacucu chắc chắn làm được. Nó luôn là một con Saurian tuyệt vời, tôi tin tưởng nó.
Nhà Lữ Hành:
(Nói cách khác, trong tòa nhà cao này hiện giờ có thể đang có hai con rồng...)
Ifa:
Thật à? Người anh em, tự nghe lại lời mình vừa nói xem.
Ororon:
Đương nhiên là thật rồi, tôi sẽ không lừa mọi người những chuyện thế này đâu.
Paimon:
Được rồi, chúng ta đều là những con Saurian tài giỏi cả... À không, ý tôi là, mọi người đều rất tuyệt vời...
Paimon:
Nhưng chuyện cấp bách trước mắt là cần phải vào bên trong xem tình hình của Cacucu thế nào đã.
Nhà Lữ Hành:
Vừa hay tôi và Kinich đang có việc cần đến Palais Mermonia.
Kinich:
Cứ giao cho chúng tôi đi.
Ifa:
Được không? Vậy thì tốt quá rồi!
Ororon:
Nếu Cacucu không nghe lời, tôi sẽ cho hai người đặc quyền nhổ hai cọng lông của nó.
Ifa:
Đây đâu phải là việc do anh quyết chứ?
Ororon:
Vậy anh quyết đi.
Ifa:
Được. Nếu Cacucu không nghe lời thì tôi sẽ cho hai người quyền nhổ hai cọng lông của nó.
Ororon:
Ừm, nếu nó mà có ý kiến gì thì cứ bảo nó đến tìm chúng tôi.
Ifa:
Hah, nó sẽ không có ý kiến gì đâu.
Ororon:
Khi mới gặp Cacucu ở bên ngoài, tôi đã khuyên anh giữ nó lại rồi, nhưng không ngờ bây giờ anh lại dung túng nó đến vậy.
Ifa:
Lúc đó tôi cũng không ngờ là bây giờ tôi lại bị anh trách móc về chuyện này đấy.
Ororon:
À mà tôi cũng nghĩ ra rồi.
Ifa:
...Hả?
Ororon:
Dù sao thì anh cũng chỉ mới 5 tuổi thôi mà.
Sedene:
Văn phòng của ngài Neuvillette có tiếng động lạ... Có cần vào xem thử không nhỉ?
Cornelia:
Vẫn như thế mà, mấy ngày đầu mỗi tháng đều nhộn nhịp như vậy đấy.
Eunomia:
Tiếng động gì vậy? Không lẽ là đang cãi nhau sao?
Cacucu:
Không phải chứ, người anh em!
Neuvillette:
Hmm...
Wriothesley:
Nó nói là nó đến từ Natlan sao?
Neuvillette:
Không phải.
Không đúng!
Neuvillette:
Tôi nghe hiểu nó đang nói gì, chỉ là tôi không biết câu đó có nghĩa là gì thôi...
Paimon:
Ôi trời...
Nhà Lữ Hành:
Có phải không đấy...?
Cacucu:
Người anh em!
Wriothesley:
Haha... Mấy câu này đã lặp đi lặp lại nhiều lắm rồi.
Neuvillette:
Hửm? Mọi người quen nhau à?
Paimon:
Nó là người quen... À, là Saurian quen.
Wriothesley:
Tốt rồi. Nhanh như vậy là đã tìm thấy được chủ nhân của nó.
Wriothesley:
Xem ra ngài Neuvillette không cần phải viết thêm thông báo tìm người làm mất nữa rồi.
Cacucu:
Cái gì cơ?!
Wriothesley:
Nhà Lữ Hành, đến đây tìm Neuvillette lẽ nào là có việc quan trọng sao?
Wriothesley:
Vừa hay việc của tôi cũng sắp xong rồi, có cần tôi tránh mặt không?
Neuvillette:
Nghe thử xem thế nào đã. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh đấy.
Neuvillette:
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chắc là Kinich, người làm chứng trước tòa trong vụ án buôn lậu dạo trước.
Neuvillette:
Chẳng lẽ vụ án đó đã xảy ra vấn đề gì à?
Kinich:
Không hổ danh là thẩm phán tối cao, rất nhạy bén.
Paimon:
Ồ, Kinich quen Neuvillette à? Phiên xét xử đó không phải là vị thẩm phán khác phụ trách sao?
Kinich:
Trên báo có đăng ảnh mà.
Kinich:
Còn vị này là...
Neuvillette:
Đây là ngài Wriothesley, người quản lý Pháo Đài Meropide... Nói đơn giản thì chính là người quản lý nhà tù Fontaine.
Neuvillette:
Nội dung liên quan đến vụ án đều có thể kể cho ngài ấy nghe, không cần phải tránh né.
Wriothesley:
Rất hân hạnh.
Cacucu:
Rất hân hạnh!
Wriothesley:
Ồ, bắt chước giống thật.
Wriothesley:
Nhưng chuyện này có thể để cho Cacucu nghe không?
Cacucu:
Ôi trời!
Neuvillette:
Ý nó là...
Neuvillette:
À, tôi nghĩ ý của nó là nó sẽ giữ bí mật.
Neuvillette:
Nhưng lát nữa hãy ký tên vào văn bản bảo mật nhé, Cacucu.
Cacucu:
Không thành vấn đề, người anh em!
Nhà Lữ Hành:
(Tuy trông rất kỳ lạ, nhưng đúng là một cặp rồng tuyệt vời đấy...)
Neuvillette:
Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi.
Neuvillette:
Anh Kinich, anh còn muốn thảo luận thêm điều gì về vụ án sao?
Kinich:
Là thế này...
Kể cho Neuvillette và Wriothesley nghe chuyện Lepine-Pauline nhặt được khẩu "súng".
Paimon:
Ororon, Ifa! Chúng tôi tìm thấy Cacucu rồi!
Ifa:
Tình hình thế nào rồi? Tệ đến mức nào?
Nhà Lữ Hành:
Có một tin tốt và một tin xấu.
Ifa:
Ôi không...
Ifa:
Thấy Cacucu không xuất hiện cùng là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Ororon:
Đừng lo lắng thế, Ifa. Có lẽ chỉ là Cacucu thích sống trong nhà cao tầng hơn thôi.
Ororon:
Phải để cho trẻ con tự do trưởng thành và có quyền lựa chọn chứ.
Ifa:
Có phải không đấy? Người anh em, tự nghe lời anh nói xem.
Paimon:
Không nghiêm trọng như vậy đâu!
Paimon:
Cacucu không sao đâu, vẫn hoạt bát lắm.
Kinich:
Nó không bị bắt giam, cũng không phải ngồi tù.
Nhà Lữ Hành:
Nó còn nói chuyện được với những nhân vật tầm cỡ nữa cơ.
Ororon:
Thấy chưa?
Ifa:
Không, tôi càng thấy đáng lo hơn đấy...
Paimon:
Tin xấu là... Hmm, mà cũng không phải là tin xấu lắm!
Paimon:
Vì Cacucu vô tình tiếp xúc với một số thông tin tuyệt mật, nên cần phải ở lại Palais Mermonia thêm một thời gian để chờ ký văn bản bảo mật.
Paimon:
Nhưng đừng lo! Người phụ trách đón tiếp nó vô cùng thân thiện, Cacucu sẽ không sao đâu.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là phiền hai anh chờ thêm một thời gian thôi.
Ifa:
Phù... Nghe thì quả thật không phải tin xấu! Mọi người đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi.
Kinich:
Nhưng theo những gì tôi biết về quy trình làm việc ở đây, đợi Cacucu ra ngoài thì cũng qua thời gian cấm vật thể bay rồi.
Ororon:
Tiếc thật, vậy chúng ta đành đi chơi trước thôi.
Paimon:
Trên mặt anh không thấy chút tiếc nuối nào luôn ấy!
Ifa:
Tóm lại, tôi và Ororon đang ở tạm phòng khách trên lầu Khách Sạn Debord. Nếu cần thì có thể đến đó tìm chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi, người anh em.
Paimon:
Được, vấn đề đã được giải quyết! Vậy hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé!