arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Giải Đấu Vinh Quang - Màn 2

Y Thuật Sinh Ra Từ Sự Hổ Thẹn


Y Thuật Sinh Ra Từ Sự Hổ Thẹn
Nửa trận đầu, Kachina hình như có tâm sự, đi tìm em ấy hỏi thử xem.
Paimon:
Kachina, thì ra em ở đây.
Kachina:
Dạ... Vừa đúng lúc đang rảnh, nên em đưa Ayo đến thăm Milray và Naiyan.
Ayo:
Roooah...
Naiyan:
Oorooo...
Kachina:
Đừng lo, sẽ không sao đâu.
Kachina:
Hả? Sao lại hỏi như vậy?
Paimon:
Sau khi kết thúc thi đấu biểu diễn, chị cứ cảm thấy em hơi trầm tư. Mọi người rất lo cho em đó.
Kachina:
Cảm ơn anh Nhà Lữ Hành và chị Paimon, em không sao đâu. Thật ra em cũng không thể miêu tả được cảm giác này... Chỉ là cứ cảm thấy hơi mơ hồ thôi.
Kachina:
Em từng thất bại rất nhiều lần trong Nghi Lễ Hành Hương. Điều giúp em tiếp tục kiên trì chính là niềm tin giành chiến thắng và tham gia vào Trận Chiến Người Gác Đêm.
Kachina:
Vì vậy, khi em thật sự làm được, em đã rất vui! Cho dù lần đó không thuận lợi lắm, lại được anh Nhà Lữ Hành và mọi người cứu ra từ Vương Quốc Dạ Thần...
Kachina:
Em đã hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng sau khi vui mừng thì em lại cảm thấy trống rỗng. Không biết tiếp theo nên làm gì, không biết tương lai mình phải cố gắng vì điều gì.
Kachina:
Lần Diễn Võ Vinh Hoa này, em lại có thể kề vai tác chiến cùng mọi người. Nhưng sau khi đấu xong, em đột nhiên ý thức được rằng mọi người đều có "việc chính" của riêng họ, chỉ có em là không.
Kachina:
Sau đó em nghĩ... liệu có phải chỉ mình em là trẻ con, ngày nào cũng rảnh rỗi, chưa thể trưởng thành không?
Paimon:
Thì ra Kachina đang buồn phiền chuyện này à?
Nhà Lữ Hành:
Đây cũng là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời.
Kachina:
Hả? Mọi người đều có cảm giác bối rối này sao? Em còn tưởng là do em không đủ cố gắng chứ...
Nhà Lữ Hành:
Không cần vội vã quá đâu.
Kachina:
Vậy à... Cảm ơn anh Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Hihi, chị thì nghĩ đây là chuyện tốt. "Chưa quyết định làm gì", có nghĩa là những tương lai khác nhau đều có thể xuất hiện, phải không?
Paimon:
Cũng giống như khi do dự tối nay ăn gì, thì sẽ có thể thoải mái suy nghĩ về những món ngon khác nhau.
Paimon:
Ngược lại, nếu ngay từ đầu đã được cho biết là "tối nay sẽ ăn món này", thì tâm trạng mong chờ sẽ giảm đi kha khá đấy.
Kachina:
Cũng có lý!
Nhà Lữ Hành:
Thỉnh thoảng Paimon cũng nói được mấy câu triết lý đấy.
Paimon:
Đừng xem thường tôi nhé, tôi thông minh lắm đó!
Citlali:
Đều ở đây à, cậu nhóc kia đã ổn hơn chưa?
Kachina:
Bà Citlali! Chào... chào bà ạ!
Citlali:
Đang rảnh rỗi nên đến đây thăm bệnh nhân thôi.
Kachina:
Milray cứ ngủ mê man... Giống như anh Ifa nói, phải tìm đủ Kết Tinh Lửa Thánh thì mới có thể giúp được nó.
Citlali:
Ừm, ta cũng nghĩ vậy.
Paimon:
...
Kachina:
...
Citlali:
Khụ... Tiện thể hỏi một câu, dạo này không gặp chuyện gì đấy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi á?
Citlali:
Khi kết thúc thi đấu biểu diễn, nhắc đến Kết Tinh Lửa Thánh... Những người khác có vẻ rất vui, chỉ có cậu là như có tâm sự gì đó.
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra là vậy. Lúc đó mình đang nghĩ xem Kết Tinh Lửa Thánh có nguy hiểm không, nên cô ấy cho là mình có tâm sự gì đó sao?)
Nhà Lữ Hành:
(Lúc mình đang lo lắng cho Kachina thì cô ấy cũng đang lo lắng cho mình... Thôi thì nói thẳng về tin đồn này vậy.)
Kể lại tin đồn "Kết Tinh Lửa Thánh mê hoặc lòng người" cho Citlali nghe.
Citlali:
Mặc dù đây chỉ là tin đồn, nhưng nghe cũng rất đáng sợ. Nỗi sợ đến từ những thứ không biết, tin tức càng mơ hồ khó hiểu thì càng khiến người ta lo lắng.
Kachina:
Kết Tinh Lửa Thánh thật sự nguy hiểm sao? Vậy Milray phải làm sao đây...
Citlali:
Mavuika nói đúng, dù có rắc rối gì thì cô ấy cũng sẽ ra tay giải quyết.
Citlali:
Nhưng trước kia dừng tổ chức Diễn Võ Vinh Hoa... chắc chắn là có uẩn khúc. Nghe nói lần cuối cùng tổ chức đã xảy ra chuyện gì đó...
Citlali:
Nếu cậu lo lắng thì chúng ta đi điều tra thử xem sao? Có lẽ Chủ Nhân Gió Đêm vẫn còn giữ lại cuộn dệt năm đó.
Nhà Lữ Hành:
Đi điều tra xem sao vậy.
Kachina:
Cháu có thể đi cùng không? Cháu cũng muốn giúp...
Citlali:
Được chứ! Vậy thì qua chỗ ta dạo chút đi, để nhóc Tepetlisaur này tiếp tục nghỉ ngơi ở đây là được.
Citlali:
Tất cả cuộn dệt còn sót lại của thời đại đó đều ở đây cả rồi, có lẽ sẽ có manh mối đấy.
Kachina:
Nhiều, nhiều quá vậy!?
Paimon:
Chắc phải xem rất lâu đấy!
Citlali:
Được rồi, có thời gian để phàn nàn thì cứ xem đi. Chúng ta chia ra xem, sẽ hết nhanh thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Trong cuộn dệt ghi chép rất nhiều câu chuyện, giống như lịch sử ngưng đọng lại, đưa người đọc trở về thời đại xa xôi đó.)
Nhà Lữ Hành:
(Đọc mấy tấm rồi cũng không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến Diễn Võ Vinh Hoa. Nhưng trong đó ghi chép rất nhiều chuyện thật khó tưởng tượng...)
Nhà Lữ Hành:
(Tuyên chiến, đàm phán, liên minh, phản bội, những chuyện giữa sáu bộ tộc... Natlan cách đây sáu bảy trăm năm... Mối quan hệ giữa các bộ tộc quả thật vô cùng phức tạp.)
Citlali:
Sao dừng lại rồi, phát hiện ra điều gì à?
Nhà Lữ Hành:
Giữa các bộ tộc cũng có xích mích sao?
Citlali:
Mâu thuẫn không thể biến mất hoàn toàn, chỉ là khác nhau về mức độ kịch liệt thôi.
Citlali:
Thông thường mà nói, Hỏa Thần sẽ cố gắng để tránh gia tăng mâu thuẫn, không để xảy ra xung đột giữa các bộ tộc. Nhưng chưa chắc mỗi vị Hỏa Thần đều có thể làm tốt như Mavuika.
Citlali:
Đồng thời, vì thần linh cũng chỉ có tuổi thọ như người thường, nên trong những khoảng thời gian chuyển giao Hỏa Thần cũng dễ xuất hiện các vấn đề khác nhau.
Citlali:
Trong vài trăm năm nay đã không còn xảy ra xung đột đổ máu gì nữa rồi. Khi xem những cuộn dệt đó tôi cũng cảm thấy xúc động, người thời đấy chắc khó lòng tưởng tượng ra cuộc sống của ngày nay.
Kachina:
A! Xem này, hình như trên cuộn dệt này có nhắc đến Diễn Võ Vinh Hoa.
Citlali:
Ồ? Để ta xem nào.
Citlali:
Hmm... Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Citlali:
Lần cuối cùng tổ chức Diễn Võ Vinh Hoa, hình như cũng là để cứu một con Saurian nhỏ bị bệnh.
Kachina:
Ồ? Nó mắc bệnh giống Milray à?
Citlali:
Trên cuộn dệt không ghi rõ, nhưng có lẽ là vậy.
Citlali:
Lạ thật, hiếm khi thấy một ghi chép mơ hồ như vậy. Trên cuộn dệt chỉ đề cập đến hai chuyện.
Citlali:
Thứ nhất là tổ chức Diễn Võ Vinh Hoa để cứu một con Saurian bị bệnh. Thứ hai là hình như không cứu được, khi đó thủ lĩnh của Hội Hoa Vũ còn cãi nhau một trận với em trai mình...
Citlali:
Em trai của người đó sau này đã rời bỏ bộ tộc, sống phiêu bạt bên ngoài. Toàn bộ nội dung chỉ có vậy.
Paimon:
Vậy thì chẳng phải là không nói lên điều gì sao? Chắc chắn người làm cuộn dệt khi đó đã lười biếng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể đã xảy ra chuyện "không tiện ghi chép lại".
Citlali:
"Kết Tinh Lửa Thánh mê hoặc lòng người"... Lẽ nào là vì lý do này sao...?
Xem hết số cuộn dệt còn lại, nhưng cũng không còn chỗ nào nhắc đến Diễn Võ Vinh Hoa.
Citlali:
Xem ra phải đổi hướng điều tra rồi.
Citlali:
Để tôi đi xem các cuộn vải trước đó nữa. Có lẽ Diễn Võ Vinh Hoa không chỉ từng tổ chức một lần đâu.
Kachina:
Cuộn dệt ban nãy có nhắc đến Hội Hoa Vũ, có lẽ chúng ta nên đi hỏi thử thủ lĩnh Mutota.
Paimon:
Chúng ta nên làm gì đây? Còn chuyện gì cần điều tra không?
Nhà Lữ Hành:
(Kể ra thì... Nếu mình có thể gặp được người bạn Qucusaur mà Milray nhắc đến thì có lẽ sẽ hỏi được chút manh mối.)
Nhà Lữ Hành:
Có một con Qucusaur có thể biết chuyện này.
Citlali:
Qucusaur ư? Sao cậu biết?
Citlali:
À, chắc là Cacucu đã nói phải không? Nhóc trợ lý đó của Ifa... Nghe nói đôi lúc sẽ giúp dịch một số lời nói của Saurian.
Nhà Lữ Hành:
(Chuyện nhập thể vào Saurian có vẻ rất phức tạp để giải thích... Tạm thời cứ quy về công lao của Cacucu vậy.)
Citlali:
Được. Vậy tôi sẽ đi xem xét các cuộn dệt cũ, Kachina thì đến Hội Hoa Vũ, còn hai vị thì đi tìm tung tích của con Qucusaur đó nhé.
Citlali:
Chúng ta chia nhau ra hành động, lát nữa gặp lại tại đây.
Mualani:
Suỵt... Đã nghe rõ hết chưa?
Mualani:
Họ sẽ không ngờ đến chiêu này, chắc chắn sẽ không kịp trở tay!
Iolana:
Cứ để chúng tôi lo. Hãy cho họ biết sự lợi hại của chúng ta!
Paimon:
Ơ, Mualani, Kinich, sao mọi người lại ở đây?
Mualani:
Ối!!!
Mualani:
Giật cả mình, thì ra là Nhà Lữ Hành và Paimon à!
Mualani:
Hihi, nói nhỏ nhé, hiện giờ chúng tôi đang thảo luận về chiến thuật nửa sau của trận đấu biểu diễn.
Mualani:
Nhưng cụ thể là gì thì không thể tiết lộ, dù sao thì đến lúc đó chúng ta sẽ là đối thủ mà!
Kinich:
Còn hai vị thì sao? Trông có vẻ vội vàng, đã xảy ra chuyện gì à?
Paimon:
Chúng tôi đang tìm một con Qucusaur...
Mualani:
Qucusaur?
Kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách đơn giản cho Kinich và Mualani nghe.
Mualani:
Nếu vậy thì chúng ta cùng nhau tìm nào!
Mualani:
Mô tả chung chung quá, ở đây khắp nơi đều có cảnh vật tương tự. Nếu nhân lực ít thì không biết phải tìm đến bao giờ đây.
Mualani:
Con Qucusaur đó trông như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
"Bồng bềnh nhẹ nhàng"...
Mualani:
Hả? Không có mô tả cụ thể hơn sao?
Nhà Lữ Hành:
Nghe nói vừa nhìn thấy là sẽ nhận ra ngay.
Mualani:
Được rồi, vậy chúng ta chia nhau đi tìm xem.
Kinich:
Tôi đến chỗ cao xem thử, tiện thể đến Hội Hoa Vũ hỏi thăm thử luôn.
Mualani:
Vậy tôi sẽ tìm dọc theo dòng sông.
Iolana:
Haha, xem ra đến lúc tôi thể hiện rồi. Chắc Kinich cũng biết, tôi xuất thân từ gia đình thợ săn mà, đôi mắt rất tinh tường!
Tuqllaki:
Tôi cũng không còn việc gì làm. Để tôi dạo xung quanh rồi tiện thể xem xem có tìm được không.
Paimon:
Tốt quá, cảm ơn mọi người!
Mualani:
Đừng khách sáo. Vậy chúng tôi đi nhé, lát nữa gặp.
Qucusaur Trầm Tư:
Loại quả vừa rồi ăn hơi chua...
Qucusaur Hoạt Bát:
Nếm thử quả này không? Ngọt lắm đó.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Qucusaur Trầm Tư:
Xin chào, tìm chúng tôi có việc gì không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn hỏi có từng thấy một con Qucusaur "bồng bềnh nhẹ nhàng" nào không?
Qucusaur Trầm Tư:
Ồ, bạn nói đứa trẻ đó à?
Nhà Lữ Hành:
(Hả? Lẽ nào "bồng bềnh nhẹ nhàng" thực sự là một đặc điểm quá rõ ràng sao? Những Qucusaur ở đây vừa nghe đã biết ngay là ai rồi.)
Qucusaur Trầm Tư:
Thỉnh thoảng có thể bắt gặp nó ở gần đây, nó cứ lẩn trốn mãi.
Qucusaur Hoạt Bát:
Thường thì nó hay ngồi một mình trên vách núi, không biết là đang nghĩ gì.
Qucusaur Trầm Tư:
Đúng rồi, hai ngày trước hình như thấy nó đi theo một người.
Qucusaur Hoạt Bát:
Thật hiếm thấy, nó luôn trốn tránh con người mà.
Nhà Lữ Hành:
Vậy... có cách nào tìm được nó không?
Qucusaur Trầm Tư:
Nên từ bỏ ý định này đi, đứa nhóc đó xuất quỷ nhập thần lắm.
Qucusaur Hoạt Bát:
Hay là cùng ăn trái cây với chúng tôi nhé, haha... Nào, để tôi chia cho một quả, ngọt lắm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Được... Cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như không có manh mối nào hữu ích rồi. Đành chờ Mualani và Kinich vậy.)
Nhà Lữ Hành:
Naiyan, người bạn Qucusaur bí ẩn nhắc đến trước đó... Có thể nói rõ hơn cho tôi nghe không?
Naiyan:
Hửm? Bạn cũng muốn kết bạn với bạn ấy ư?
Nhà Lữ Hành:
Đúng thế, đi đâu để gặp được nhỉ?
Naiyan:
Bạn ấy khó gặp lắm, vì luôn hành động một mình thôi. Bạn ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, rồi lại biến mất trong chớp mắt, rất lợi hại.
Naiyan:
Lúc trước, bạn ấy từng đưa tôi đến một nơi. Nơi đó rất đẹp, có một cánh cổng đá rất cao.
Naiyan:
Còn có rất nhiều Qucusaur! Chúng tôi rất ít khi đến địa bàn của Saurian khác, nhưng lần đó bạn ấy đã đưa chúng tôi đến, nên cũng không sao. Bạn ấy còn nói nhà mình ở nơi đó.
Nhà Lữ Hành:
(Có Qucusaur, còn có cổng đá... Nghe có vẻ như là ở gần Hội Hoa Vũ, đi tìm thử xem sao.)
Nhà Lữ Hành:
Có đặc điểm gì để nhận diện không? Tôi phải làm sao mới có thể nhận ra?
Naiyan:
Rất dễ nhận biết, trông bồng bềnh nhẹ nhàng, không thể sai!
Nhà Lữ Hành:
Bồng bềnh... nhẹ nhàng?
Naiyan:
Ừm! Bồng bềnh nhẹ nhàng. Bạn nhìn thấy là sẽ nhận ra ngay.
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ đây là miêu tả duy nhất mà Naiyan có thể nghĩ ra. Tuy hơi khó hiểu, nhưng xem ra chỉ có thể tiếp tục điều tra theo cách này thôi.)
Naiyan:
À... Nếu bạn gặp được bạn ấy, có thể giúp tôi và Milray chuyển lời hỏi thăm không? Chúng tôi thấy hơi nhớ bạn ấy rồi. Bạn ấy từng ghé thăm chúng tôi, nhưng ở đây nhiều người quá, bạn ấy không thích.
Nhà Lữ Hành:
Được, cứ giao cho tôi.
Mualani:
Kinich, bên đó có thu hoạch gì chưa?
Kinich:
Vẫn chưa.
Mualani:
Tôi cũng vậy, cảm thấy mọi con Qucusaur trông đều giống nhau cả...
Mualani:
Hơn nữa nhìn chung đều rất "nhẹ nhàng", dù sao chúng cũng có cánh mà, muốn bay là bay được.
Iolana:
Tôi cũng không có thu hoạch gì, còn mọi người thì sao?
Mualani:
Xin lỗi nhé, Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng tôi không tìm được con Qucusaur đó.
Mualani:
Chuyện này gấp lắm không? Ngày mai tôi có thể đi tìm tiếp.
Mualani:
Ừm, cần giúp gì thì cứ gọi chúng tôi nhé. Không cần khách sáo, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà.
Kinich:
Tôi đã nói chuyện với bạn bè trong Hội Hoa Vũ rồi, nếu có manh mối thì họ sẽ thông báo. Mọi người đã có kế hoạch gì tiếp theo chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi quay về Chủ Nhân Gió Đêm trước đã.
Kinich:
Được, tôi sẽ nói lại với họ.
Mualani:
Qucusaur bồng bềnh nhẹ nhàng... À, chắc có thể tìm Ororon để làm vài cái bẫy dùng để bắt nó lại!
Kinich:
Bẫy của Ororon... Cũng không hẳn là bắt được mọi thứ.
Mualani:
Biết đâu thì sao? Để tôi tìm cơ hội hỏi anh ta. Chúng tôi quay về trước đây, chúc mọi người sớm bắt được nó nhé.
Paimon:
Ừm! Tạm biệt, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!
Kachina:
Phù, phù... Nó dừng lại rồi.
Citlali:
Tại sao lại muốn đưa chúng tôi đến đây?
Antu:
Cooo...
Ifa:
Hmm... Có thứ gì ở dưới đó sao?
Antu:
Guguu.
Ifa:
Muốn chúng tôi đào lên xem thử à?
Antu:
Gruuuu!
Sau khi đào bới, phát hiện một chiếc hộp cũ được chôn bên dưới.
Kachina:
Những thứ này là...
Citlali:
Là cuộn dệt. Thủ công rất đơn giản, hơn nữa đã bị mờ nhạt theo thời gian.
Citlali:
Nhưng vẫn có thể đọc được. Trên đó ghi lại... Diễn Võ Vinh Hoa lần cuối cùng vào mấy trăm năm trước? Tại sao những cuộn dệt này lại xuất hiện ở đây?
Citlali:
Mọi người qua đây đọc đi, có lẽ đây chính là chân tướng mà chúng ta cần tìm.
Imara:
Tìm ra cách cứu nó rồi sao?
Nampole:
Ừm. Cỏ Gió Biển cùng với Kết Tinh Lửa Thánh, có hai thứ này chắc là đủ.
Imara:
Tốt quá rồi. Này nhóc, mau hồi phục cho khỏe nhé.
Antu:
Crrawr...
Nampole:
Thủ lĩnh đích thân đến thăm nhóc Saurian này sao, đúng là hiếm thấy. Dạo này anh không bận lắm à?
Imara:
Haha, dù bận thế nào cũng phải đến, ai bảo cậu là em trai ruột của anh chứ? Nghe nói từ khi Antu đổ bệnh cậu đã mất ăn mất ngủ, anh rất lo lắng.
Nampole:
Antu là người bạn mà em trân trọng nhất. Em đã hứa sẽ cùng nó lớn lên, cho đến một ngày nó có thể dang rộng đôi cánh và tự do bay lượn trên bầu trời.
Nampole:
Nhờ có nó mà em mới không cô đơn khi ngao du Natlan. Nhóc này có vui có buồn, có giận dỗi, và cũng hay cuộn tròn bên cạnh mỗi khi em buồn.
Nampole:
Bây giờ chính là lúc Antu cần em nhất... Em sẽ dốc hết kiến thức học được trong đời để mở ra một con đường cho nó.
Antu:
Craaawrr!
Imara:
Anh kính trọng sự dũng cảm và trí tuệ của cậu đấy, người anh em.
Imara:
Nhưng Kết Tinh Lửa Thánh mà cậu nhắc tới, liệu có đáng tin thật không?
Nampole:
Em đã nghiên cứu bản chất của Lửa Thánh, cũng đã đọc rất nhiều cuộn dệt liên quan tới nó.
Nampole:
Cuộc tranh đấu giữa các bộ tộc sẽ sinh ra Kết Tinh Lửa Thánh. Trước kia khi các bộ tộc còn khá đoàn kết thì thỉnh thoảng sẽ tổ chức Diễn Võ Vinh Hoa, chính là để thu thập thứ này.
Imara:
Xem ra thủ lĩnh anh đây kiến thức hạn hẹp quá rồi. Kết Tinh Lửa Thánh có công dụng gì không? Nó xứng đáng để mọi người tổ chức thi đấu sao?
Nampole:
Nghiên cứu về Kết Tinh Lửa Thánh vẫn luôn dở dang, đến giờ cũng chưa có kết luận chính thức.
Nampole:
Chỉ biết có thể dùng nó để chữa một số bệnh nan y liên quan đến Phlogiston, cũng có người nói nó có thể tăng cường sức mạnh cho các chiến binh.
Imara:
...Tăng cường sức mạnh?
Nampole:
Chỉ là suy đoán thôi, phải lấy được hiện vật thì mới có thể kết luận.
Nampole:
Với em thì chỉ cần biết nó có thể dùng để chữa trị cho Antu là đủ rồi, những chuyện khác em không quan tâm.
Imara:
Vậy nên cậu đã đi cầu xin thủ lĩnh các bộ tộc, nhờ họ cử người tổ chức một trận Diễn Võ Vinh Hoa quy mô nhỏ sao?
Imara:
Cũng may họ đồng ý, rõ ràng là trước đó họ vẫn còn đang tranh chấp với nhau.
Imara:
Giờ là thời điểm mâu thuẫn gay gắt nhất... Nếu anh là cậu, tuyệt đối sẽ không có dũng khí để mở lời.
Nampole:
Em biết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cũng may em đã từng thăm khám cho các bộ tộc, các thủ lĩnh đều nói rất sẵn lòng báo đáp ân tình này.
Nampole:
Xung đột giữa các bộ tộc chưa từng ngừng lại, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ngồi lại để làm điều gì đó. Đây có lẽ cũng là cơ hội tốt để hòa giải.
Nampole:
Cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu... Đây vốn là nhận thức chung mà toàn thể Natlan nên hướng đến.
Imara:
Hy vọng là vậy. Mà những thứ bên cạnh cậu là hành lý à? Sao vậy, sắp phải đi xa sao?
Nampole:
Em phải đi tìm Cỏ Gió Biển. Chuyện diễn võ đành nhờ anh nhé, nhất định phải kết thúc cho thật viên mãn.
Imara:
Còn phải nói sao? Cứ yên tâm đi đi, chúng ta là anh em mà.
Nampole:
Cảm ơn nhé! Antu, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Đợi ta mang thuốc về là ngươi sẽ có thể chạy nhảy khỏe mạnh như trước rồi.
Antu:
Craaaa!
Monetech:
Imara! Anh không biết xấu hổ sao? Không ngờ lại dẫn người mai phục ở nơi thi đấu để hại chúng tôi?
Shanga:
Mai phục? Thất thế vì khinh địch mà còn nhiều lời à?
Paio:
Cho dù là vậy thì các người cũng mạnh tay quá đấy! Chúng tôi đã có bảy chiến binh bị trọng thương, đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh!
Paio:
Hội Hoa Vũ phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Giao Kết Tinh Lửa Thánh ra đây!
Mbweni:
Haha, thứ cực khổ lắm mới lấy được, đâu thể chỉ vì mấy câu trách móc của mấy người mà giao ra được chứ?
Monetech:
Chẳng phải mấy người nói tổ chức diễn võ là để cứu con Saurian bị bệnh sao? Chữa trị dùng hết bao nhiêu thì giao phần còn lại cho chúng tôi ngay!
Paio:
Nói gì đi, Imara! Hôm nay chúng tôi phải có được một lời giải thích!
Imara:
Hừm, nếu những tên già đầu kia ở đây thì họ sẽ không hỏi mấy câu ấu trĩ như vậy đâu.
Imara:
Chỉ hận số Kết Tinh Lửa Thánh này còn không đủ. Hoặc có thể nói, thế giới chưa bao giờ thiếu người thông minh...
Imara:
Có rất nhiều người có được nó trong cuộc đấu nhưng không chịu giao nộp, thủ lĩnh của các người cũng cất giấu không ít.
Imara:
Ai cũng biết đây là thứ hay ho, không ngừng tranh giành ở cả trong lẫn ngoài cuộc đấu. Chúng tôi không phải phe duy nhất chiến thắng, thậm chí còn không phải là phe thắng đậm.
Monetech:
Gì cơ?
Paio:
Giờ thì tôi hiểu rồi. Các người sớm đã muốn cướp đoạt thành quả của Diễn Võ Vinh Hoa, tiện thể làm suy yếu các bộ tộc khác.
Paio:
Tên Nampole này... Uổng công mình đã tin tưởng hắn ta như vậy...
Monetech:
Chuyện này Con Của Tiếng Vang sẽ không quên đâu. Đi!
Imara:
...Hừm.
Antu:
Cooo?
Antu:
Gruuu...
Nampole:
Anh, Antu đâu?
Imara:
Về rồi à? Nào, ngồi đi, chúng ta từ từ nói...
Nampole:
Không cần đâu. Em chỉ quay lại để xác nhận... những lời đồn đó có phải là sự thật không?
Imara:
Lời đồn? Lời đồn gì vậy?
Nampole:
Diễn Võ Vinh Hoa đã biến thành cuộc xung đột đổ máu thực sự, các thủ lĩnh đã tranh cãi gay gắt về chuyện này.
Nampole:
Không ai để ý đến sự sống chết của Antu, quay đi quay lại nó đã biến mất.
Imara:
...
Nampole:
Imara, anh lừa em sao? Rõ ràng anh hứa sẽ tổ chức Diễn Võ Vinh Hoa cho thật tốt, vậy tại sao lại dùng những thủ đoạn bỉ ổi này chứ?
Imara:
Anh đâu có sự lựa chọn? Khi xuất hiện người đầu tiên vi phạm quy tắc thì tài sản đã trở thành phần thưởng cho những kẻ bỉ ổi rồi.
Imara:
Thế giới chưa bao giờ tán dương những người chơi đúng luật. Nếu anh không làm thì cũng chỉ giúp cho những bộ tộc khác có lợi thế hơn mà thôi.
Imara:
Kết Tinh Lửa Thánh... Nó chứa đựng tiềm năng vô hạn. Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giúp bộ tộc lớn mạnh hơn.
Nampole:
Được rồi, em không tranh luận với anh về đúng sai nữa. Kết Tinh Lửa Thánh đâu? Chia cho em một ít, em phải đi tìm Antu.
Imara:
Anh đã dồn tất cả vào việc nghiên cứu rồi.
Nampole:
Cái gì cơ?!
Imara:
Ban đầu anh muốn giữ lại một ít cho Antu. Nhưng nó bỏ đi mất rồi, nên cũng không cần thiết nữa.
Imara:
Một con Saurian thì không là gì so với tương lai của cả bộ tộc, dù nó có là đồng đội của cậu đi chăng nữa.
Nampole:
...Được, được lắm! Imara, anh quả là một thủ lĩnh chuẩn mực, Hội Hoa Vũ trong tương lai nhất định sẽ nhớ tới tên tuổi của anh.
Nampole:
Nhưng hãy nhớ, dù anh có kiếm bao nhiêu cái cớ cho lòng tham đó, thì sự tổn hại mà nó gây ra cũng sẽ không giảm đi đâu.
Nampole:
Đứa nhóc đó đã quá mong chờ vào chúng ta... Tâm trạng này anh sẽ mãi mãi không thể hiểu được!
Imara:
Nampole! Cậu định đi đâu?
Nampole:
Antu...
Nampole:
Antu!!!
Nampole:
Là ta đây! Xin ngươi đó, hãy trả lời đi...
Antu:
Guguuu?
Nampole:
Antu! Ngươi vẫn ổn chứ? Sao lại ở đây một mình vậy?
Antu:
Guruuu...
Nampole:
Xin lỗi, Antu. Ta vô dụng quá, ta sẽ nghĩ cách...
Nampole:
(Sau đó, tôi rời khỏi Hội Hoa Vũ, sống cùng Antu ở ngọn đồi này.)
Nampole:
(Nó không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đưa nó đến các bộ tộc, xin họ chia cho một ít Kết Tinh Lửa Thánh, đây là hy vọng cuối cùng.)
Nampole:
(Nhưng không còn ai tin tưởng tôi nữa. Những lời mỉa mai, đấm đá mắng chửi tôi chẳng còn để tâm, chỉ thỉnh cầu họ hết lần này đến lần khác...)
Nampole:
(Cho đến khi sinh mạng của Antu kết thúc. Trong quãng thời gian cuối cùng, tôi phát hiện nó luôn chìm sâu trong buồn bã, nhưng không phải vì đau khổ. Ánh mắt của nó tràn đầy sự tự trách...)
Nampole:
(Ở Con Của Tiếng Vang, từng có người cầm Kết Tinh Lửa Thánh tiến tới trước mặt chúng tôi, rồi lại mau chóng thu về.)
Monetech:
Muốn cái này sao? Haha, đừng mơ!
Monetech:
Đi mà tìm anh trai ngươi đi! Hắn ta cướp lấy bao nhiêu rồi? Giờ còn để ngươi đến ra vẻ đáng thương à, còn lâu ta mới tin!
Antu:
Gruuuu!
Monetech:
Làm gì đấy! Đồ khốn...
Nampole:
(Không biết tại sao, Antu cực kỳ ghét Kết Tinh Lửa Thánh. Khi nhìn thấy thứ đó, nó dùng hết phần sức lực cuối cùng để xông ra phá hủy nó.)
Nampole:
(Cho đến nhiều năm sau khi Antu qua đời, cuối cùng tôi đã có một suy đoán. Ban đầu nó nhìn thấy cảnh con người tranh giành Kết Tinh Lửa Thánh, nhưng lại không thể hiểu được tại sao.)
Nampole:
(Nó không nghĩ ra được, những người bạn nhân loại từng luôn tươi cười ấy tại sao lại trở mặt thành thù, chỉ có thể quy về nguyên nhân do Kết Tinh Lửa Thánh đã mê hoặc bọn họ.)
Nampole:
(Thu thập Kết Tinh Lửa Thánh là để cứu nó, ít nhất thì nó cũng đã nghĩ như vậy. "Nếu không có mình, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra"... Nó sống với sự áy náy đó cho đến tận cuối đời.)
Nampole:
(Và tôi cũng mắc kẹt trong sự hổ thẹn ấy cả đời. Nếu tôi có thể tự mình tham gia diễn võ, nếu tôi sẽ có thể nhìn ra lòng tham trong mắt Imara, thậm chí nếu tôi có thể trở về sớm hơn...)
Nampole:
(Đáng tiếc là không có nếu như. Tôi không ngừng nghiên cứu y thuật, chữa trị cho các loài Saurian. Tôi đã chôn Antu dưới ngọn đồi này, rồi sẽ có một ngày tôi cũng chôn mình ở đây.)
Nampole:
(Trước đó, tôi đã dùng những cuộn dệt thô sơ để ghi lại tất cả, chân tướng không nên bị chôn vùi. Hy vọng trong tương lai xa xôi, loài người sẽ không lặp lại sai lầm của quá khứ.)
Nampole:
(Hy vọng lúc đó Natlan đã đoàn kết, không còn máu chảy, không còn tranh chấp...)
Kachina:
"Y thuật sinh ra từ sự hổ thẹn"...
Ifa:
...
Paimon:
Vậy là Nampole được ghi chép trong cuộn dệt... chính là tổ tiên của Ifa sao? Linh hồn của con Qucusaur nhỏ đó, là đồng đội Saurian của Nampole?
Citlali:
Có vẻ là vậy. Cho nên nó không muốn xuất hiện trước mặt người khác, mà chỉ theo sau Ifa... người mang theo hơi thở mà nó cảm thấy quen thuộc.
Citlali:
Vậy là đã hiểu lý do lần Diễn Võ Vinh Hoa đó không để lại ghi chép gì. Sự tham lam nuốt chửng lòng người, chuyện xấu xí liên quan đến sáu bộ tộc, không ai muốn ghi vào lịch sử để lưu truyền về sau.
Citlali:
Điều mỉa mai hơn là... Lúc đó họ vẫn chưa biết Kết Tinh Lửa Thánh không hề có tác dụng thần kỳ như vậy. Đích đến của âm mưu này cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.
Kachina:
Đúng rồi! Nhóc Qucusaur đó đâu nhỉ?
Paimon:
A, ở bên kia!
Paimon:
Nó đang buồn sao...? Hay là đang hoài niệm chuyện gì đó?
Ifa:
Phiền cậu rồi. Vừa hay tôi cũng cần bình tĩnh lại...
Ifa:
Di nguyện của mấy trăm năm trước, không ngờ lại hiện ra trước mắt theo cách này. Đây là lần đầu tiên tôi được biết câu chuyện của tổ tiên, và cội nguồn của y thuật gia truyền.
Ifa:
Tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi nên làm gì? Tôi có thể làm được gì...
Nhà Lữ Hành:
Antu.
Antu:
Ơ! Bạn là... Ủa? Là người bạn tóc vàng lúc nãy sao?
Antu:
Lẽ nào... đây mới là thân phận thật của bạn? Bạn có thể biến thành con người sao? Lợi hại quá, có thể dạy tôi không? Tôi muốn nói chuyện với con người nhiều hơn, nhưng họ không thích tôi...
Nhà Lữ Hành:
Cậu còn nhớ chuyện xảy ra lúc đó không?
Antu:
Chỉ nhớ được một chút...
Antu:
Tôi nhớ khi đó cơ thể rất đau, người bạn tên Nampole của tôi rất lo lắng. Sau đó tôi không đau nữa, cơ thể trở nên rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại không thể tìm thấy bạn của tôi nữa.
Antu:
Tôi vừa trốn, vừa tìm. Cơ thể càng lúc càng lạnh, giống như bị đóng băng vậy.
Antu:
May mà tôi đã tìm được một hang động ấm áp, nên đã nằm bên trong ngủ một giấc rất dài. Khi tỉnh lại thì thế giới dường như đã khác hẳn.
Nhà Lữ Hành:
Hang động?
Antu:
Đúng rồi, bên trong còn vẽ rất nhiều hoa văn kỳ lạ, còn có một số hình vẽ trông rất giống mình.
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng lẽ là Di Tích Nguồn sao? Nơi đó đúng là gần với Vương Quốc Dạ Thần nhất... Có lẽ chính vì "ngủ đông" ở đó nên linh hồn mới được giữ lại cho đến tận bây giờ nhỉ...)
Antu:
Khi tôi ra khỏi hang động, phát hiện ma vật độc ác lại kéo đến. Tôi liền đi giúp đỡ, sau đó quen biết với Milray và Naiyan.
Antu:
Chúng tôi đã đánh cho đám ma vật đó một trận tơi bời! Haha, có tôi hỗ trợ chỉ đường, chúng không thể bắt được người bạn tốt của tôi đâu.
Antu:
Sau đó đám ma vật cũng biến mất, tôi thoáng nghe thấy tiếng của Nampole, nói muốn tôi tìm đến chỗ của cậu ấy.
Nhà Lữ Hành:
(Ma vật biến mất... Có lẽ là sau trận quyết chiến với Vực Sâu. Địa Mạch đã được khôi phục, nó đã có thể quay về Vương Quốc Dạ Thần.)
Nhà Lữ Hành:
Cậu không đi theo Nampole sao?
Antu:
Tôi muốn đi tìm Nampole. Nhưng Milray đã mắc bệnh giống tôi hồi đó, tôi rất lo cho bạn ấy... Nampole nói chữa bệnh cần có Kết Tinh Lửa Thánh, nhưng đó là một thứ xấu xa!
Antu:
Cho dù là bạn bè thân thiết, sau khi lấy được nó thì cũng sẽ tranh cãi, lại còn rất gay gắt nữa. Mọi người đều bị Kết Tinh Lửa Thánh mê hoặc, trở nên vô cùng kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Cho nên... Antu cảm thấy mọi chuyện lúc đầu đều do Kết Tinh Lửa Thánh gây ra đúng không?
Antu:
Chẳng phải thế sao? Rõ ràng lúc trước họ đều là bạn thân của nhau, lại rất thích tôi nữa...
Antu:
Tất cả là tại Kết Tinh Lửa Thánh, tôi thật sự muốn ném hết chúng vào núi lửa! Nhưng chữa bệnh cho Milray lại cần đến Kết Tinh Lửa Thánh, phải làm sao đây...
Nhà Lữ Hành:
(Giống như Nampole đã ghi chép trong cuộn dệt. Antu không thể hiểu được chân tướng... Kết Tinh Lửa Thánh sẽ không mê hoặc lòng người, mà nguồn gốc của tranh chấp là do lợi ích và mưu mô.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhưng... chúng ta có thể làm được gì cho đứa nhóc đáng thương này chứ? Nói cho nó biết sự thật à? Liệu sự thật có ý nghĩa gì với nó không?)
Antu:
Người bạn tóc vàng sao vậy? Trông có vẻ không vui nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta quay về bên mọi người đi.
Nhà Lữ Hành:
(Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Antu, nhất thời không biết nên nói gì. Thời thế thay đổi, vật đổi sao dời, chỉ có nó vẫn bị mắc kẹt trong câu chuyện của quá khứ...)
Ifa:
Không ngờ lại có cơ hội gặp được đồng đội Saurian của tổ tiên, thật kỳ diệu.
Ifa:
Phải vậy không, người anh em?
Antu:
Coooo?
Citlali:
Nó có thể hiểu được cháu nói gì sao?
Ifa:
Một chút thôi. Cháu cảm nhận được tâm trạng của nó, nó cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của chúng ta... Chắc cũng chỉ ở mức độ này thôi.
Ifa:
Saurian là như vậy đó, tiếp xúc lâu rồi mới dần hiểu ý nhau. Nếu vị tổ tiên đó ở đây thì chắc sẽ có thể giao tiếp tự nhiên hơn với nó.
Citlali:
Vậy nghĩa là, cho dù chúng ta thảo luận chuyện trước kia trước mặt nó thì nó cũng không hiểu đúng không? Thật không biết đây có phải tin tốt không nữa.
Kachina:
Cảm thấy... nó không hiểu có lẽ sẽ tốt hơn.
Kachina:
Tuy rằng trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, mỗi người đều phải dũng cảm đối mặt với khó khăn. Nhưng mà... Dù có nói ra chân tướng với nó thì cũng chỉ khiến nó thêm đau khổ thôi, phải không?
Citlali:
Đúng vậy, những người cần xin lỗi và chịu trách nhiệm đã không còn. Chân tướng sẽ chỉ xé rách vết thương và khiến nó đau lòng thêm lần nữa.
Paimon:
Có cách nào giúp nó quên đi chuyện đau lòng và phấn chấn trở lại không?
Ifa:
...
Ifa:
Giống như vị tổ tiên đó, tôi đã từng nghiên cứu tâm lý của Saurian trong một thời gian dài.
Ifa:
Có lúc chúng rất chậm chạp, có lúc lại rất nhạy bén. Chúng không hiểu được ngôn ngữ phức tạp của con người, nhưng lại có thể đọc được rất nhiều thông tin từ ánh mắt của họ.
Ifa:
Nói chung, Saurian non cũng giống trẻ con vậy. Chúng dựa dẫm vào con người, khao khát được chứng minh bản thân. Chúng sẽ vui khi giúp được người khác, và buồn khi cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng.
Ifa:
Vì vậy... Cách tốt nhất không phải là cố gắng tìm ra chân tướng của quá khứ, mà là hãy để nó thực hiện nguyện vọng của hiện tại.
Kachina:
Nguyện vọng?
Ifa:
Ví dụ nhé...
Ifa:
Antu ở lại đây là vì Milray và Naiyan đúng không?
Ifa:
Nhóc là một đứa trẻ thông minh, Kết Tinh Lửa Thánh là một thứ rất xấu xa, nó sẽ khiến bạn bè cãi vã.
Ifa:
Nhưng sau hàng trăm năm, thực ra chúng ta đã tìm ra cách để chiến thắng nó.
Ifa:
Nhóc có muốn cùng mọi người thanh tẩy sức mạnh tà ác trong Kết Tinh Lửa Thánh để cứu người bạn tốt của mình không?
Citlali:
Thú vị đấy... Định biến giả thành thật sao?
Antu:
Guguu?
Kachina:
Khoan đã, em, em cũng chưa hiểu! Sức mạnh tà ác trong Kết Tinh Lửa Thánh... Thực sự có thứ này sao?
Citlali:
Cô bé này thật là...! Mau qua đây, để bà giải thích cho.
Cả nhóm đã thảo luận đơn giản về kế hoạch tiếp theo...
Kachina:
Thì ra là vậy! Cháu sẽ cố gắng phối hợp!
Ifa:
Tuy nhiên, nếu muốn hiện thực hóa kế hoạch này, chỉ dựa vào ba người chúng ta thôi thì không đủ.
Ifa:
Hai ngày nữa gặp nhau ở Đấu Trường Lửa Thánh nhé. Gọi thêm mấy người anh em khác đến, xem có ai sẵn lòng phối hợp với chúng ta không.
Ifa:
Còn về việc làm sao để Antu hiểu thì... Hmm, để Cacucu giúp vậy, việc giao tiếp giữa chúng sẽ dễ dàng hơn.
Kachina:
Hmm...
Citlali:
Để nghĩ xem...
Paimon:
Kachina, Citlali, có chuyện gì vậy?
Kachina:
Em không tìm thấy manh mối để biết được khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Citlali:
Đã tìm được con Qucusaur bí ẩn đó chưa?
Citlali:
Nếu như vậy thì... Bà lão này đề nghị tạm gác lại chuyện này đã.
Citlali:
Tìm ra sự thật đương nhiên là chuyện vui, nhưng không phải bí ẩn lịch sử nào cũng có thể đưa ra ánh sáng.
Citlali:
Chúng ta cũng cần phải quen sống chung với những điều chưa biết. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần chúng ta đoàn kết, thì sẽ không phải sợ bất cứ thử thách nào.
Kachina:
Ừm, cháu tin là sẽ ổn.
Kachina:
Nhưng điều tra lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thu được gì, thật đáng tiếc...
Ifa:
Phù... Những người anh em, cuối cùng cũng tìm thấy nhau rồi.
Paimon:
Ifa? Sao anh lại đến đây.
Ifa:
Nghe Kinich nói mọi người đang tìm một con Qucusaur đúng không? Thật tình cờ, mấy ngày nay có một con Qucusaur kỳ lạ luôn đi theo tôi.
Nhà Lữ Hành:
Qucusaur kỳ lạ?
Ifa:
Khi từ Con Của Tiếng Vang quay về, không hiểu sao tôi lại bị nó bám theo. Nói thật, rất đáng sợ, nó bước đi không phát ra tiếng động, sau khi trời tối thì chỉ thấy một cái bóng...
Ifa:
Vậy nên ban đầu tôi không phát hiện ra nó. Tối qua lúc Cacucu uống nước đã bị nó dọa cho một phen, tiếng hét ầm ĩ làm tôi tỉnh giấc, lúc này mới nhận ra ngoài cửa sổ có một cái bóng rất mơ hồ.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ!
Ifa:
Bóng dáng đó nhìn giống như một con Qucusaur nhỏ. Sau đó tôi đã quan sát kỹ hơn, thực ra nó luôn đi theo tôi, chỉ là không phát ra tiếng động nào, rất khó bị người khác để ý đến.
Ifa:
Không biết nó có phải là con Qucusaur cần tìm không, người anh em. Nếu đúng thì tôi luôn hoan nghênh mọi người đưa nó đi bất cứ lúc nào.
Paimon:
Nói như vậy thì bây giờ nó cũng...
Ifa:
Ừm, chắc là đang trốn sau gốc cây đó.
Paimon:
...
Kachina:
...
Paimon:
Hmm... Chúng ta có nên cử ai đó đi xem thử không?
Citlali:
Để tôi...
Citlali:
Đây là... Sao lại như vậy?
Citlali:
Mọi người mau qua đây xem đi! Không có gì đáng sợ cả, chỉ là...
Kachina:
Ah!
Paimon:
Đây lẽ nào là...
Nhà Lữ Hành:
Giống như ông bà của Ayo vậy...
Antu:
Coooo.... Cucuuuu...
Nhà Lữ Hành:
(Chẳng trách Naiyan nói trông nó "bồng bềnh nhẹ nhàng". Nó khác với tất cả Qucusaur, vừa nhìn là nhận ra ngay.)
Nhà Lữ Hành:
(Nó chắc hẳn là người bạn thần bí của Milray, tin đồn về Kết Tinh Lửa Thánh mê hoặc lòng người cũng đến từ nó...)
Kachina:
Không phải Địa Mạch đã khôi phục rồi sao? Tại sao nó vẫn chưa quay về Địa Mạch vậy?
Citlali:
Có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là...
Ifa:
Hmm... Người anh em, đi theo tôi làm gì vậy?
Ifa:
Nếu là muốn tôi chữa trị giùm thì... tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi.
Antu:
Crooo...
Kachina:
Nó chạy mất rồi!
Antu:
Craaawr!
Paimon:
Hình như... Nó muốn chúng ta đi theo đúng không?
Paimon:
Nếu con "Saurian Mồm Mép" đó ở đây thì tốt rồi.
Kachina:
Ơ, đúng rồi, sao hôm nay không thấy Cacucu nhỉ?
Ifa:
Hôm qua sau khi bị dọa cho hết hồn, nó đã xả hết toàn bộ ngôn từ mà nó biết rồi ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Citlali:
Cứ đi theo xem sao, hình như nó muốn dẫn chúng ta đến nơi nào đó.
Ifa:
...
Citlali:
Số cuộn dệt này... Để sắp xếp thời gian mang về Chủ Nhân Gió Đêm vậy. Cũng giống như Nampole đã nói, không nên để sự thật bị chôn vùi.
Kachina:
Antu... thật đáng thương...
Kachina:
Thủ lĩnh Mutota!
Mutota:
Kachina? Sao em lại đến đây?
Kachina:
Tụi em đang điều tra chuyện xảy ra trong lần Diễn Võ Vinh Hoa trước kia. Nghe nói khi đó thủ lĩnh Hội Hoa Vũ đã cãi nhau một trận với em trai mình, anh có biết chuyện này không?
Mutota:
Xin lỗi... Chuyện này đã quá xa xôi rồi, anh cũng chưa từng nghe qua.
Kachina:
Vậy à...
Citlali:
Cảm thấy không có manh mối gì đáng chú ý...
Milray:
Ayo, cảm ơn đã đến thăm tôi.
Ayo:
Milray, giờ bạn cảm thấy thế nào?
Milray:
Chóng mặt lắm... Để tôi ngủ thêm một chút...
Naiyan:
Milray...
Milray:
...
Ayo:
...
Naiyan:
...