arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Câu Chuyện Ly Kỳ Tại Mikawa - Đêm Kế Tiếp
Như Thấy Ảo Ảnh
Danh sách nhiệm vụ
Xung quanh hội trường Lễ Hội Hoa Mikawa xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, dường như có sóng gió ngầm đang dâng trào...
Ei:
Đợi đến tối muộn rồi xuất phát vậy. Trước lúc đó, nếu còn chuyện gì cần làm thì mau chóng đi xử lý nhé.
Paimon:
Kỳ lạ... Sao tìm khắp nơi mà không thấy Miko nhỉ? Cũng không thấy Ayato và Ayaka nữa...
Paimon:
Không lẽ chúng ta đến sớm quá à? Hôm qua hình như Ayato nói là sẽ sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi trong đền thần...
Senga:
...Biết tin gì chưa? Tối qua hình như có người bắt gặp "người song trùng" ở đây đấy!
Wakana:
Người song trùng ư? Ý là... nhìn thấy một bản thân khác à? Hay là người quen?
Takitoh:
Nghe nói khi ai đó bắt gặp người song trùng, thì chỉ trong ba ngày là sẽ bị bản thể song trùng đó thay thế...
Wakana:
Đây... Đây chỉ là câu chuyện ma quái thôi mà!
Paimon:
...Người song trùng à? Hình như là câu chuyện ma quái rất nổi tiếng ở Inazuma nhỉ. Nhà Lữ Hành từng nghe qua chưa?
Paimon:
Tôi thấy đó cũng là câu chuyện nổi tiếng nhất đấy... Kiểu như những người bạn sẽ bất giác bị thay thế gì đó...
Paimon:
Thời điểm xuất hiện cũng thật tình cờ... Liệu nó có liên quan gì đến chuyện tối qua không?
Paimon:
Hơn nữa, người song trùng nghe cũng hơi giống với trò Ảo Mộng Bunshin nhỉ... Lẽ nào là do Kichiboushi bất cẩn để rò rỉ sức mạnh ra ngoài à?
Paimon:
Hmm... Hiện giờ cũng chưa có manh mối gì, hay là đến chỗ Sayu xem thử nhé?
Paimon:
Sayu vẫn chưa đến sao?
Nhà Lữ Hành:
Hay vẫn đang ngủ trong đền thần nhỉ?
Paimon:
Hmm... Nếu là Sayu thì quả thật rất có thể... Ồ? Hình như có người đến kìa?
Thành Viên Hiệp Hội Tenryou:
...
Paimon:
Kỳ lạ... Người này đến để điều chỉnh thiết bị sao? Nhưng trong số các nhân viên hôm qua hình như đâu có người này... Lại cũng không giống đến để chơi thử nữa...
Thành Viên Hiệp Hội Tenryou:
...
Paimon:
A... Chạy mất rồi! Nhà Lữ Hành có nghĩ là...
Nhà Lữ Hành:
Bám theo quan sát thử xem.
Paimon:
Này, Thoma! Chúng tôi muốn đến tìm hiểu về ý tưởng thiết kế của mọi người đây. Bây giờ có tiện không?
Thoma:
Ồ, giám khảo khởi động công việc sớm thế.
"Shousei":
..."Úy tưởng"? "Tiết khế"?
Hitotsume Kozou:
A... Hỏi đại ca Thoma xem?
Youko:
Tối qua đại ca Thoma và Shousei làm việc đến khuya, nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng.
Kappa:
Vậy mà hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng... Đại ca Thoma quả là số một!
Thoma:
Quá khen... Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi của giám khảo, có lẽ phải để nhân vật "giỏi nói chuyện" nhất trong nhóm ra mặt rồi.
Paimon:
Haha... Thành một buổi phỏng vấn rồi!
"Shousei":
..."Hỏng vấn"?
Thoma:
Giám khảo cứ hỏi thoải mái nhé!
Thoma:
À... Tôi thấy điểm thú vị nhất là việc hợp tác với đồng đội để vượt qua khó khăn...
Paimon:
Đợi đã... Phỏng vấn không thể đơn giản như vậy được! Phải hỏi như này...
Paimon:
E hèm... Xin hỏi, phương pháp thiết kế và tầm nhìn chiến lược được thể hiện như thế nào? Cốt lõi nắm bắt là gì? Điểm bùng nổ nằm ở đâu?
Nhà Lữ Hành:
(Hai câu hỏi chẳng phải giống hệt nhau sao...)
Thoma:
Ồ, cách hỏi này nghe rất giống với một số hộ kinh doanh ở Đảo Ritou nhỉ... Vậy tôi sẽ trả lời như sau...
Thoma:
Sản phẩm này ứng dụng cách chơi nhanh gọn, lấy cách thức điển hình thông dụng làm nền tảng, kết hợp một chút sáng tạo nhằm giải quyết những điểm khó khăn của thể loại này...
Thoma:
Chúng tôi đã xem xét kỹ ưu thế có sẵn kết hợp với nhu cầu của người chơi, thông qua việc liên kết tổng quan và tăng cường hiệu quả cảm nhận để cải thiện và nâng cấp trải nghiệm trò chơi...
Paimon:
...Lợi hại quá! Nghe không hiểu gì cả!
Nhà Lữ Hành:
(Thì ra chính bản thân Paimon cũng không hiểu à!)
Kappa:
Quả là đại ca Thoma!
Thoma:
Haha... Nói thật thì tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng lúc ở Đảo Ritou tôi đã nghe quen luôn rồi, nên mới thuận miệng nói ra thôi.
Paimon:
Đây chính là thực lực của thổ địa Đảo Ritou sao... Hỏng rồi, nghe chẳng hiểu gì cả nên cũng không phản bác được! Nhà Lữ Hành, còn câu hỏi nào không?!
Hỏi qua hỏi lại vài câu, mà câu trả lời của Thoma vẫn không có chút sơ hở nào...
Thoma:
...Đó là những câu trả lời của tôi. Không biết hai vị giám khảo đây có hài lòng không?
Paimon:
Ối... Không ngờ còn bị hỏi ngược lại nữa...
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là Thoma.
Thoma:
Haha, quá khen rồi. Màn phỏng vấn không thể đại diện cho mọi thứ, bản thân trò chơi có tốt hay không thì vẫn phải đích thân trải nghiệm.
Thoma:
Tôi cũng phải bắt tay vào việc chế tác màn chơi đây, đợi lát nữa xong xuôi thì mời cậu đến trải nghiệm thử nhé?
Nhà Lữ Hành:
Luôn sẵn lòng.
Thoma:
Việc không thể chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
Hitotsume Kozou:
Đại, đại ca Thoma sáng suốt!
Paimon:
Ừm... Tôi thấy câu trả lời của Thoma đều rất "Thoma"... Hoàn toàn không có vấn đề gì.
Paimon:
Hơn nữa, tối qua anh ấy cùng Shousei làm việc đến rất khuya, cũng không khớp với thời điểm chúng ta bắt gặp "quái vật ác mộng" đó...
Paimon:
Nhóm của Hitotsume Kozou lại luôn ở cùng nhau, nên nếu có ai gặp vấn đề thì chắc cũng sẽ phát hiện ra chứ nhỉ?
Paimon:
Chậc, vậy chẳng phải hoàn toàn không có manh mối gì sao? Haiz... Tiếp theo chỉ còn lại nhóm của Kokomi thôi nhỉ? Thôi cứ đi xem thử đã...
Sayu:
Oáp... Buồn ngủ quá... Hôm qua ngủ không ngon chút nào... Sao hai người vẫn tỉnh táo vậy? Rõ ràng còn ngủ muộn hơn tôi mà...
"Kichiboushi":
Haha, yếu đuối thế!
Yoimiya:
Kichiboushi! Không được nói bạn bè như vậy! Những ý tưởng ngày hôm qua hầu như đều do Sayu nghĩ ra, nên hôm nay mới uể oải vậy đó!
Yoimiya:
Sayu có muốn nghỉ ngơi thêm không? Để tôi lên ý tưởng cho những ải tiếp theo nhé?
Yoimiya:
Khó lắm mới kéo được Sayu tham gia lễ hội, nếu không thể tận hưởng vui vẻ thì đúng là đi ngược lại mục đích ban đầu rồi.
Sayu:
Hmm... Không... Không cần đâu... Tôi nghĩ mình vẫn gắng gượng được...
Paimon:
Yoimiya và Sayu vẫn như mọi hôm nhỉ! Cả Kichiboushi cũng vậy. Làm sao để kiểm tra họ đây...
Nhà Lữ Hành:
Hỏi những chuyện quá khứ xem...
Paimon:
Ồ đúng, nếu người song trùng chỉ bắt chước ngoại hình, vậy thì sẽ không thể trả lời được chuyện của quá khứ! Chúng ta thử theo hướng này xem!
"Kichiboushi":
Mm! Lông Trắng, Lông Vàng!
Yoimiya:
Ồ, cả hai đến sớm thế?
Paimon:
Đúng... đúng thế! Là giám khảo mà, đương nhiên phải đến sớm rồi...
Yoimiya:
Kỳ lạ... Giám khảo không cần đích thân chế tác trò chơi, đến sớm vậy làm gì nhỉ?
Sayu:
Tình huống này... thường là có công việc gấp, hoặc là sự việc đột xuất...
Paimon:
Hmm... Thực ra... thực ra Nhà Lữ Hành muốn đến sớm để gặp mọi người thôi!
Nhà Lữ Hành:
(Paimon...!)
Yoimiya:
Hả? Đột ngột vậy sao...
Paimon:
Ừm... Là... là hôm qua sau khi chơi trò chơi xong, thì Nhà Lữ Hành chợt nhớ lại không ít chuyện xưa!
Paimon:
Vậy nên, muốn đến sớm để cùng ôn lại chuyện xưa... Nếu đến muộn hơn, sợ sẽ làm phiền đến tiến độ của mọi người... Kiểu vậy á...
Nhà Lữ Hành:
(Lý do gì thế này? Đến sớm hay muộn cũng đều làm phiền cả!)
"Kichiboushi":
Lông Trắng... hơi kỳ lạ!
Nhà Lữ Hành:
(...Phải nghĩ cách chuyển chủ đề thôi!)
Yoimiya:
À... Thì ra cậu cũng nghĩ đến rồi à... Hôm qua tôi cũng suy nghĩ là có nên dùng chúng để thiết kế không.
Yoimiya:
Nhưng ý tưởng đó chỉ lảng vảng trong đầu, khi muốn nói ra lại thấy chúng không khớp với trò chơi...
"Kichiboushi":
"Marinara"? Yum!
Yoimiya:
Đó không phải đồ ăn! Mà là... youkai của Sumeru ấy. Vừa dễ thương lại lương thiện, còn giúp người khác có giấc mơ đẹp nữa...
Yoimiya:
...Nói ra thì cũng thấy hơi giống với Kichiboushi nhỉ? Nếu Kichiboushi đến Sumeru, nhất định cũng sẽ là một "Nara tốt" đấy!
"Kichiboushi":
..."Nara dốt"?
Sayu:
Sumeru à... Nghe nói giấc mơ ở đó rất đặc biệt. Nếu dùng nó để tìm cảm hứng thì có lẽ đã không phải tốn công suy nghĩ như vậy rồi...
Yoimiya:
Haha... Xin lỗi nhé, tôi cũng khó mà kể rõ giấc mơ lúc đó được... Đúng không nào?
Nhà Lữ Hành:
Một vài giấc mơ sẽ chứa quá nhiều cảm xúc...
Nhà Lữ Hành:
Ngược lại, rất khó để chuyển chúng thành tư liệu tham khảo.
Sayu:
Thôi được rồi... Haiz, thật không biết mọi người đã mơ chuyện gì cùng với nhau nữa...
Yoimiya:
Tóm lại là đã xảy ra những chuyện như vậy... Hmm, câu chuyện hơi dài, để khi nào thiết kế xong trò chơi hẵng nói nhé?
Yoimiya:
...Đến lúc đó, phải đến giúp tôi hồi tưởng lại đấy.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Sau đó, mọi người cùng nhau nói về rất nhiều hồi ức...
Yoimiya:
A, không được không được, nói chuyện lâu quá rồi... Hôm nay chúng tôi còn phải làm nhiều màn chơi nữa.
Paimon:
Vậy chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Cố lên nhé!
"Kichiboushi":
Lông Vàng, Lông Trắng, nhớ đến chơi nhé!
Paimon:
Thì ra lúc trước đã trải nghiệm qua nhiều chuyện như vậy... Nếu không nhắc lại thì chắc tôi cũng quên luôn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Còn nhớ mục đích ban đầu không...
Paimon:
Mục đích ban đầu...? À ừm... Tôi quên mất rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng đoán vậy...
Paimon:
Nhưng nói thật... Tôi thấy mọi người đều không có vấn đề gì... Ngược lại, lúc gượng gạo mở chủ đề thì chúng ta mới là người kỳ lạ đó...
Nhà Lữ Hành:
Đều là do Paimon mà?
Paimon:
Tôi... tôi cũng đang tự kiểm điểm đây! Vừa đến là đã bắt ôn lại chuyện cũ, đúng là hơi gượng gạo mà... Lần sau thử bắt đầu với tư cách giám khảo nhé?
Paimon:
Hỏi về ý tưởng thiết kế trò chơi rồi khéo léo xác minh thân phận chẳng hạn... Lúc nãy tôi thấy nhóm của Thoma cũng đến rồi, hay là giờ đi hỏi thử xem sao!
"Gyoubu Koban":
Hmm? Lông Trắng, Lông Vàng! Sớm quá!
Paimon:
Ơ? Chỉ có Gyoubu Koban ở đây sao? Kokomi và những người khác đi đâu rồi?
"Gyoubu Koban":
Siêu youkai, không biết... Tiểu thư cá bơn... đứng sau lưng!
Paimon:
Tiểu thư cá bơn? Là nói "Cá Bơn Biển Tung Tăng" sao... Hả, sau lưng á?
Sangonomiya Kokomi:
Hai vị... đến đây để đặt câu hỏi cho tôi à?
Paimon:
Ko... Kokomi! Sao mọi người cứ thích xuất hiện sau lưng người ta thế...
Nhà Lữ Hành:
...Xem ra cô đã đoán được rồi nhỉ?
Sangonomiya Kokomi:
Ừm, tôi cũng nghe tin đồn về người song trùng rồi. Vừa nãy thấy hai vị đang loanh quanh ở hội trường thì suy đoán của tôi lại càng được kiểm chứng hơn.
Sangonomiya Kokomi:
Còn về đáp án mà hai vị muốn biết thì...
Sangonomiya Kokomi:
..."Năng lượng".
Paimon:
"Năng lượng"? À! Trong nhật ký của Kokomi...
"Gyoubu Koban":
"Nâng tượng"? "Giật ví"?
Sangonomiya Kokomi:
...Khụ.
Paimon:
Hmm... Xin lỗi...
Sangonomiya Kokomi:
Chủ đề này dừng ở đây nhé. Hai vị cũng không định hỏi gì nữa đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Quả thật không cần nữa.
Sangonomiya Kokomi:
Tối qua Gyoubu Koban cũng không rời khỏi đền thần, nên không phải tội phạm mà hai vị định tìm đâu.
"Gyoubu Koban":
Eh!! Gyoubu Koban... là tội phạm!?
Paimon:
Không, không phải! Loại trừ rồi mà!
"Gyoubu Koban":
Phù... "loại trừ"... Không hiểu, chắc là chuyện tốt nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện tốt.
"Gyoubu Koban":
Vậy thì tốt rồi!
Paimon:
Nhưng mà... Mizuki đi đâu rồi? Sao không thấy cô ấy?
Sangonomiya Kokomi:
Sau khi nhận được tin tức gì đó lúc nửa đêm, cô ấy đã rời đi mà chưa quay về... Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng liên quan đến chuyện đang điều tra đấy.
Sangonomiya Kokomi:
À, lúc rời đi thì Mizuki còn lẩm bẩm là: "Muộn thế này còn không cho ngủ, đúng là biết sai khiến người khác mà..."
Nhà Lữ Hành:
(...Là Miko.)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ vì muốn nhanh chóng tìm chuyên gia đối phó ác mộng để lên kế hoạch chăng... Với mối quan hệ của hai người họ, cũng rất dễ để xác nhận danh tính với nhau...)
Yae Miko:
Hmm, cảm thấy... hình như có bé cưng nào đó đang nhớ đến tôi ấy nhỉ?
Paimon:
Ối... Miko! Cả Mizuki nữa!
Yumemizuki Mizuki:
Hơ ơ... Xin chào nhé, Nhà Lữ Hành, Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Hai cô xong việc rồi à?
Yae Miko:
Ừm, việc còn lại tôi giao cho cậu nhóc nhà Kamisato xử lý rồi. Ít nhất thì hiện tại không có gì đáng ngờ.
Paimon:
Vậy có nghĩa là... thủ phạm vẫn chưa thâm nhập vào được sao? Vậy thì yên tâm rồi...
Yae Miko:
Yên tâm sớm vậy sao? Thật không uổng công khi tôi biến thành dáng vẻ này để tiếp cận mấy cưng...
Paimon:
Gì... gì cơ?! Thì ra... cô mới là tội phạm sao!
Yae Miko:
Hả? Tham lam quá nhỉ? Không phải đã thống nhất là 20% sao?
Nhà Lữ Hành:
Người biết đùa kiểu này...
Yae Miko:
Haiz, đúng là càng ngày càng khó trêu đùa cưng rồi.
Yumemizuki Mizuki:
Vậy không đùa kiểu đó nữa được không? Cả tôi cũng khó mà đỡ nổi đấy...
Yae Miko:
Năm trăm năm rồi mà vẫn chưa quen à? Xem ra vẫn phải rèn luyện thêm nhỉ.
Yumemizuki Mizuki:
Ít nhất hôm nay tha cho tôi đi. Đang thiếu ngủ thì tinh thần không trụ nổi đâu.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tối qua cô đã làm gì?
Yumemizuki Mizuki:
Điều tra ác mộng của quan viên Shogunate, phân tích dấu vết youkai thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Núi Yougou... Đương nhiên là không quên thiết kế màn chơi mới nữa.
Paimon:
Đỉnh quá vậy?!
Yumemizuki Mizuki:
Tôi không muốn người khác phá hỏng Lễ Hội Hoa Mikawa lần này... Cũng không muốn vì chuyện đó mà khiến bản thân không hết mình với lễ hội.
Yae Miko:
...
Yumemizuki Mizuki:
Hơn nữa, tôi đã gặp không ít bệnh nhân, vì muốn kiếm thêm tiền mà phải làm mấy việc một lúc. Tôi thỉnh thoảng chỉ vất vả một lần mà đã kêu ca thì có quá kém cỏi so với họ không đây?
Sangonomiya Kokomi:
Mizuki hãy nghỉ ngơi trước đi. Chuyện sáng tác trò chơi tạm thời cứ giao cho tôi và Gyoubu Koban, được chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Hôm qua tôi đã học được không ít, có lẽ đủ để xử lý một số công việc thiết kế đơn giản rồi. Đợi tinh thần cô phấn chấn lại rồi đến nghiệm thu cũng không muộn đâu nhỉ?
Sangonomiya Kokomi:
Nếu người thiết kế gục ngã lúc này thì... Tôi chẳng dám tự tin là sẽ hoàn thành trò chơi của chúng ta một cách hoàn hảo đâu.
Yumemizuki Mizuki:
Một lời khuyên rất tự nhiên và chân thành đấy... Xem ra cô cũng có năng khiếu trị liệu tâm lý cho người khác... Được, vậy thì phiền Kokomi và Gyoubu Koban nhé.
"Gyoubu Koban":
Ngủ thật ngon nhé!
Mizuki đi nghỉ ngơi trước, bước chân có chút loạng choạng, rõ ràng là đang rất buồn ngủ...
Paimon:
Không ngờ Mizuki xem trọng Lễ Hội Hoa Mikawa lần này như vậy... Lại còn gượng ép bản thân đến mức đó nữa...
Yae Miko:
...Có lẽ cô ấy nhớ đến Lễ Hội Hoa Mikawa trước đây. Lúc đó, chúng tôi đều chỉ là những youkai bé nhỏ.
Yae Miko:
...Vội vã chạy lướt qua những youkai khác trong lễ hội, chỉ để giành lấy miếng đậu phụ rán đầu tiên ở quầy ramen.
Yae Miko:
Ừm, đã năm trăm năm rồi, cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng nhớ rất rõ đấy...
Yae Miko:
...Nhà Lữ Hành à, cần phải biết khi nào nên giữ im lặng đấy.
Yae Miko:
Phù... Thôi không nhắc chuyện xưa nữa, quan trọng là hiện tại mà.
Paimon:
Hiện tại... chẳng phải không có gì đáng ngờ sao? Thủ phạm chắc vẫn chưa trà trộn vào đây nhỉ?
Yae Miko:
Đó là một khả năng, nhưng vẫn còn một khả năng khác... Tội phạm lần này biết "biến hóa", còn tinh vi hơn chúng ta nghĩ.
Yae Miko:
Vậy thì phải cần đến một "thám tử" chuyên nghiệp hơn tham gia điều tra... Hoặc phải dùng thủ đoạn để kích động tội phạm, dụ hắn lộ ra sơ hở.
Paimon:
Nhưng như vậy có nguy hiểm không?
Yae Miko:
Nếu tội phạm thực sự ẩn mình kỹ như vậy, thì một chút kích động cũng không đến mức xé tan lớp mặt nạ của hắn đâu.
Yae Miko:
Chỉ cần tạo ra một lý do hợp lý, khiến hắn không thể xác định liệu mình đã bị lộ hay chưa... Khi hắn do dự, thì cũng là thời cơ của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cô định kích động thế nào?
Yae Miko:
Hửm? Lẽ nào Ei chưa nói cho cưng nghe à... Haha, vậy thì cứ chờ xem nhé.
Yae Miko:
Kính thưa các vị, thay mặt ban tổ chức Lễ Hội Hoa Mikawa, tôi xin long trọng tuyên bố...
Yae Miko:
Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp vị khách mời đặc biệt từ Thiên Thủ Các đến tham quan Lễ Hội Hoa Mikawa lần này!
Yae Miko:
Xin mời... Đại Nhân Narukami Ogosho!
Yoimiya:
Là... Đại nhân Shogun!
Thoma:
Đại nhân Shogun... đích thân đến hội trường sao?
Ei:
Miko... "Diệu kế" của cô đây sao?
Yae Miko:
Thế nào? Không tệ đấy chứ?
Paimon:
Thật không ngờ... Cô ấy không những có mặt mà còn hoành tráng như vậy nữa...
Kujou Sara:
...Đại nhân Shogun đến đây thì kiểu gì cũng sẽ có sóng gió, vậy thì chi bằng cứ đường đường chính chính mà xuất hiện vậy.
Shikanoin Heizou:
Nhờ vậy mà không có ai để ý đến vị thám tử nhỏ bé, cứ thế trà trộn vào hội trường như một tùy tùng nhỉ?
Kujou Sara:
Đối mặt với Shogun, ngay cả tội phạm xảo quyệt nhất cũng phải tập trung cực độ, cố gắng thể hiện bộ mặt hoàn hảo nhất của mình trước đại nhân...
Shikanoin Heizou:
Con người có nhiều mặt, nhưng chỉ có một mặt hoàn hảo, số còn lại toàn là sơ hở thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là cơ hội mà Miko muốn chúng ta nắm bắt...
Kujou Sara:
Không ngờ lại dùng đến cả đại nhân Shogun để dụ kẻ địch... Hmm, quả nhiên Guuji vẫn gan như xưa.
Paimon:
Nói sớm thì ban nãy chúng ta đã không phải đi hỏi này hỏi kia rồi...
Shikanoin Heizou:
Không, thông tin hai người thu thập được cũng rất hữu ích. Tuy chưa có manh mối, nhưng tôi có dự cảm... mọi chuyện sẽ ngã ngũ sớm thôi.
Shikanoin Heizou:
Trước lúc đó thì... Nhà Lữ Hành, phiền cậu đi cùng đại nhân Shogun để thu hút sự chú ý nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ cố gắng...
Kujou Sara:
...Được. Trước khi có được kết luận thì tôi sẽ chỉ huy Hiệp Hội Tenryou canh chừng nghiêm ngặt. Nếu có bất thường, nhớ thông báo ngay cho tôi nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Sau đó... mọi người lại đi dạo khắp các quầy hàng như hôm qua...)
Nhà Lữ Hành:
(Sự xuất hiện của Ei tuy đã gây ra không ít náo động, nhưng mọi người rất nhanh đã trở lại với bầu không khí lễ hội...)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày... Khi Ei bước ra khỏi Thiên Thủ Các sẽ không còn ai cảm thấy kinh ngạc nữa.)
Inoue:
Đại... đại nhân Shogun! Vĩnh hằng bất diệt, Shogun trường... À không đúng, chào mừng, chào mừng...!
Ei:
Quầy hàng này trông rất quen, nhưng hình như... đổi chủ rồi à?
Inoue:
A... Đại nhân đang nói đến Tomoki đúng không? Hôm nay anh ấy... đau bụng nên không đến, vậy nên tôi làm thay... haha...
Ei:
Vậy à? Nhưng tôi thấy anh khá quen, giống như một vị lính tuần tra của Hiệp Hội Tenryou vậy...
Inoue:
A, cái này...
Paimon:
Ei đang làm gì vậy?
Ei:
Hmm? Tôi đang muốn tìm đồ ăn, nhưng vị chủ quầy này...
Nhà Lữ Hành:
("Chủ quầy" hình như đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu... Nhìn cách làm đồ ăn vặt, giống như là lần đầu mở bán...)
Nhà Lữ Hành:
Ei... Anh ta đang "làm việc".
Ei:
"Làm việc"...? À!
Ei:
...Ra là vậy. Vất vả rồi, chủ quầy.
Inoue:
Không... không vất vả! Làm việc vì các vị đại nhân mới là vinh hạnh của chúng tôi!
Ei:
Không cần câu nệ như vậy, cho ba phần Sữa Dango nào.
Inoue:
...Rõ!
Paimon:
Ba phần? Chúng tôi cũng có phần à?
Ei:
Ừm, đây là quà cảm ơn. Hôm nay tôi ra ngoài, nếu không có hai vị ở bên thì e là đến lúc này mọi người vẫn còn đang sợ tôi rồi.
Ei:
Tuy nói mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng tôi cũng không muốn vì bản thân đến đây mà làm hỏng bầu không khí lễ hội của mọi người.
Ei:
Hah, đúng vậy nhỉ. Lễ Hội Hoa Mikawa... Đã mấy trăm năm kể từ lần cuối tôi tham gia rồi. Hôm nay quay lại, khung cảnh khác, con người khác, cả trò chơi cũng đã khác rồi...
Ei:
Nhưng cái tên "Lễ Hội Hoa Mikawa" và niềm vui mà nó mang đến cho mọi người... đều không khác xưa kia. Đây... cũng là một kiểu "vĩnh hằng" sao?
Yumemizuki Mizuki:
Nhà Lữ Hành, Paimon... và đại nhân Shogun?
Paimon:
Ơ, là Mizuki?! Trông cô phấn chấn lên nhiều rồi nhỉ.
Ei:
Yumemizuki Mizuki... Cảm ơn sự giúp đỡ trước đó nhé.
Yumemizuki Mizuki:
Đó là bổn phận của tôi, nên tôi cũng phải hết mình... Tiếc là tình huống quá đặc biệt, chưa thể đánh thức những người đang chìm trong ác mộng được.
Ei:
Chỉ cần xoa dịu nỗi đau trong giấc mơ của họ đã là một công lao rất lớn rồi. Không hổ danh là hậu duệ của dòng dõi Yumekui-Baku.
Paimon:
Ngay cả Mizuki cũng chỉ có thể xoa dịu thôi sao... Quái vật ác mộng đó rốt cuộc là từ đâu ra chứ...?
Ei:
...
Yumemizuki Mizuki:
...Vấn đề sâu xa chúng ta để lát nói sau. Bây giờ tôi đến tìm các vị thực ra là có chuyện muốn hỏi.
Yumemizuki Mizuki:
Mọi người có hứng thú đến Phòng Tắm Hơi Aisa một chuyến không? Hầu hết thí sinh đều đồng ý đi rồi. Đương nhiên, tôi sẽ mời.
Paimon:
Được mời kìa! Tuyệt vời! Tôi muốn đi!
Nhà Lữ Hành:
Sao lại đi ngâm nước nóng vào lúc này vậy?
Yumemizuki Mizuki:
Thiết kế trò chơi không phải chuyện dễ dàng. Các thí sinh đều có sự mệt mỏi riêng, cũng nên thả lỏng một chút rồi.
Yumemizuki Mizuki:
Các vị vừa điều tra vừa canh gác, cũng đã dồn nén không ít áp lực rồi. Hay là đi cùng nhé?
Paimon:
Đương nhiên rồi! Phải không?
Ei:
...Tôi thì thôi. Hiện giờ còn rất nhiều quầy hàng thú vị, hiếm khi ra khỏi Thiên Thủ Các, tôi muốn đi dạo nhiều hơn.
Paimon:
Vậy à, tiếc nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Vậy tôi cũng không đi đâu...
Yumemizuki Mizuki:
A, Nhà Lữ Hành, tôi đột nhiên nhớ ra, hình như Miko có chuyện tìm cậu. Đi theo tôi trước nhé?
Ei:
Vậy à? Vậy chúng tôi cũng...
Inoue:
Shogun đại nhân! Sữa Dango của đại nhân được rồi đây...
Paimon:
Ồ... Thơm quá!
Yumemizuki Mizuki:
Hmm, Miko chỉ nói là muốn tìm giám khảo thôi... Tôi dẫn Nhà Lữ Hành qua đó là được, không cần phiền đến đại nhân Shogun và Paimon đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đi chút rồi quay lại ngay.
Yumemizuki Mizuki:
...Như vậy là dễ bàn bạc hơn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên Miko không ở đây...
Yumemizuki Mizuki:
Cậu đã đồng hành cùng đại nhân Shogun cả ngày, có nhìn ra triệu chứng bệnh của cô ấy không?
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy... bị bệnh sao?
Yumemizuki Mizuki:
Lẽ nào do ở gần quá nên không nhận ra sao... Cô ấy trông như có rất nhiều tâm sự đúng không?
Nhà Lữ Hành:
(Ei hôm nay thực sự hơi khác... Là do không quen rời khỏi Thiên Thủ Các, hay là vì phản ứng của đám đông ở hội trường đây...?)
Nhà Lữ Hành:
(Không đúng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ấy sẽ không dao động vì chuyện nhỏ này đâu nhỉ... Hình như cô ấy còn điều gì đó vẫn chưa nói ra...)
Yumemizuki Mizuki:
Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân đặc biệt, vì nhiều lý do mà không muốn hoặc không thể tiếp tục chữa trị. Triệu chứng của họ thì lại ngày càng nhiều lên...
Yumemizuki Mizuki:
Sau cùng, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ bị đè bẹp bởi chính bản thân mình... Bây giờ tôi thấy Shogun đang như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Thần linh... cũng có tâm bệnh sao?
Yumemizuki Mizuki:
Bất kể là con người, youkai hay thần linh, cũng đều có nội tâm vô cùng phong phú, và cũng sẽ mắc phải các vấn đề về tâm lý.
Yumemizuki Mizuki:
Có những sinh linh trông rất kiên cường, nhưng thực chất chỉ là quá quen với việc chung sống cùng tâm bệnh của bản thân thôi... Nhưng như vậy thì không thể xem là khỏe mạnh được.
Nhà Lữ Hành:
...Tôi hiểu rồi.
Yumemizuki Mizuki:
Tóm lại, muốn chữa được tâm bệnh thì ít nhất phải mở lòng đã. Việc này giao cho cậu nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nhà trị liệu tâm lý như cô không tự mình đi sao?
Yumemizuki Mizuki:
Nếu dùng thân phận này để tiếp xúc sẽ càng dễ khiến đối tượng dè chừng hơn. Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.
Yumemizuki Mizuki:
Trong này có hai tấm vé đặc biệt, có thể vào Phòng Tắm Hơi Aisa sau khi cửa tiệm đóng cửa. Sau đó thì...
Paimon:
Ồ! Hai người về rồi à, tôi chén sạch hai phần Sữa Dango rồi!
Yumemizuki Mizuki:
Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Nhà Lữ Hành nói còn có việc khác, vậy Paimon cùng tôi đến Phòng Tắm Hơi Aisa trước nhé?
Paimon:
Hả? Nhà Lữ Hành không đi cùng sao...?
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ giải thích sau... Paimon cứ vui chơi đi nhé.
Paimon:
Thôi được... Tôi sẽ mang trứng suối nước nóng về cho Nhà Lữ Hành.
Ei:
...Nhà Lữ Hành, nếu cậu đang lo lắng cho tôi thì không cần đâu. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy.
Nhà Lữ Hành:
Không phải cô cũng đang lo lắng sao?
Ei:
...Sao lại nói vậy?
Nhà Lữ Hành:
Cô muốn mọi người được thư giãn phải không?
Ei:
...Đi ngâm nước nóng để giải tỏa áp lực, nhưng lại tăng thêm áp lực vì quá căng thẳng, chẳng phải là đi ngược lại với mục đích sao?
Ei:
Tôi đích thân đến Lễ Hội Hoa Mikawa, vốn dĩ ít nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ của họ rồi. Cho nên lúc này càng không nên khiến họ mất hứng.
Nhà Lữ Hành:
...Vậy còn áp lực của cô thì sao?
Ei:
Cậu biết đấy, cơ thể này không yếu ớt đến vậy. Nó có vận hành thêm năm trăm năm nữa cũng không thành vấn đề.
Nhà Lữ Hành:
...Vậy là cô không phủ nhận bản thân cũng có áp lực rồi.
Ei:
...Hah. Người thường thì cơ thể lẫn tinh thần đều yếu ớt. Nếu phải chọn, thì để tôi gánh lấy trách nhiệm này vẫn sẽ hợp lý hơn.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nếu có lựa chọn mà không làm phiền đến họ...
Ei:
Nếu đúng thì sao chứ? Mọi chuyện đâu thể như ý muốn được...
Nhà Lữ Hành:
Thế là đồng ý rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có hai tấm vé đặc biệt đây...
Ei:
Dạo này có phải cậu ở cạnh Miko lâu quá rồi không... Nói chuyện cũng tinh quái như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nói rất chân thành mà...
Ei:
Vậy là cậu cũng biết trước tôi sẽ không trừng phạt cậu vì tội khi quân nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
...Nói chung là đi nhé!
Ei:
Haiz... Hiếm khi thấy cậu kiên trì như thế đấy... Vậy thì cứ theo lời cậu vậy, chúng ta đợi đến tối muộn rồi xuất phát.
Ei:
Sao rồi, lên đường thôi nhỉ?
Ei:
Hương hoa ngập tràn, sắc đào rực rỡ... Thì ra là vậy, đây chính là suối nước nóng sao?
Nhà Lữ Hành:
Cô lần đầu đến đây à?
Ei:
Ừm, tuy bên cạnh Thiên Thủ Các cũng có suối nước nóng hoàng gia, nhưng đó là từ khi Hiiragi Hiroshi giới thiệu về lò luyện Snezhnaya vào năm trăm năm trước rồi. Khi đó mọi thứ mới bắt đầu được quy hoạch.
Ei:
Đến khi hoàn thành thì tôi đã bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ... Còn cơ thể Shogun... đương nhiên không cần suối nước nóng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hiiragi Hiroshi...
Ei:
Hiệp Hội Kanjou trong quá khứ cũng từng là bạn bè của Makoto và Kitsune Saiguu. Tuy là người bình thường, nhưng những người sống sót vào thời đó đều là các nhân vật phi phàm.
Ei:
...Sao lại hỏi vậy?
Nhà Lữ Hành:
Nhìn biểu cảm vừa rồi của cô...
Ei:
...
Ei:
...Chẳng trách sao trong phủ thường có người nói suối nước nóng là nơi thích hợp nhất để trò chuyện. Ngay cả tôi cũng thả lỏng hơn rồi.
Ei:
...Đúng vậy. Năm trăm năm trước, ác mộng đã từng quét qua Inazuma cùng với thảm họa đen tối.
Ei:
Các chiến sĩ chiến đấu trên chiến trường hắc ám đã bị thế lực đen tối nuốt chửng, rơi vào cơn ác mộng khó lòng thức tỉnh. Cho dù có dòng tộc yumekui-baku nỗ lực cứu chữa, thì cũng chỉ có thể xoa dịu đi phần nào.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chuyện này cũng đâu đến mức...
Ei:
Ừm. Cuộc chiến lúc đó rất khốc liệt, người bước ra chiến trường không còn một ai sống sót. Họ đã giác ngộ về cái chết như vậy, thì sao có thể sợ hãi cơn ác mộng nữa chứ...
Ei:
Tuy nhiên... Nếu người mắc kẹt trong cơn ác mộng đủ mạnh mẽ để vượt qua tình trạng bất lực, thì họ sẽ rơi vào trạng thái "mộng du" nửa tỉnh nửa mơ.
Ei:
Nếu là người có sức mạnh vĩ đại, họ sẽ dần không thể phân biệt được giữa mơ và thực. Họ xem mọi thứ trong hiện thực như sự tiếp nối của chiến tranh...
Ei:
Phủ màu đen u ám lên tất cả mọi niềm vui trong hiện thực, coi đó là kẻ thù phải tiêu diệt. Điều đó sẽ lại mang đến cơn ác mộng thống khổ hơn cho bản thân và tất cả xung quanh.
Nhà Lữ Hành:
(Nếu hôm qua mình không thể thoát khỏi cơn ác mộng... thì cũng sẽ trở nên như vậy sao?)
Nhà Lữ Hành:
Trước đây... cũng từng xuất hiện người như vậy sao?
Ei:
...Ừm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy sau cùng...
Ei:
Tôi... đã vung Lưỡi Đao Vô Tưởng về phía cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
...
Ei:
Không cần xin lỗi. Tôi chưa từng hối hận về quyết định ban đầu, dù là vì Inazuma hay là vì cô ấy.
Ei:
Nếu thực sự cần đến... thì tôi cũng sẽ chém một lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Ei...
Ei:
...Nghe lén lâu như vậy rồi, hai cô còn chưa định lộ mặt sao?
Yumemizuki Mizuki:
...Ối!
Yae Miko:
Heh.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là hai người...
Yumemizuki Mizuki:
...Nói trước nhé, ý tưởng này không phải của tôi đâu.
Yae Miko:
Được rồi được rồi, dù sao cũng lộ rồi, hay là...
Yae Miko:
Tổ chức luôn tiệc trà suối nước nóng nhỉ?
Yumemizuki Mizuki:
Này...
Yae Miko:
Ahh... Ấm áp dễ chịu thật. Chẳng trách sao nó lại có thứ pháp thuật khiến cô mở lời.
Ei:
...Vậy đây rốt cuộc là chủ ý của ai? Nói thật đi.
Yumemizuki Mizuki:
Mỗi người... một nửa nhỉ?
Yae Miko:
Tôi đã hỏi nhà trị liệu tâm lý về chuyện làm sao để mở cửa trái tim của một người bạn cũ. Sau đó nhà trị liệu nói là...
Yae Miko:
"Môi trường mới, trải nghiệm mới, và người mà hoàn toàn có thể tin tưởng... Như vậy sẽ khiến người khác tạm thời nới lỏng cảnh giác"... Xem ra hiệu quả cũng không tệ đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này tôi hiểu...
Yumemizuki Mizuki:
Cậu có thể tin tưởng là Miko không có ác ý, nhưng liệu cậu có buông lỏng cảnh giác với cô ấy không?
Nhà Lữ Hành:
...Cũng đúng.
Yae Miko:
Hihi...
Ei:
...Lần này mọi người nghĩ nhiều rồi. Lúc trước tôi không nói, chỉ là chưa xác nhận được sóng gió này có liên quan gì đến năm đó hay không thôi. Vì vậy tôi không muốn can thiệp vào việc tìm kiếm chứng cứ.
Ei:
Nếu việc điều tra gặp khó khăn, hoặc có manh mối hướng về ác mộng năm đó... Thì đương nhiên tôi sẽ tìm mọi người để thảo luận tin tình báo.
Yae Miko:
Tình báo... Xem ra cô vẫn chưa hiểu tại sao chúng tôi lại hy vọng cô mở lòng nói về chuyện cũ đó.
Ei:
...Hmm?
Rie:
Cứu... cứu mạng!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy...?
Nhà Lữ Hành:
(Lý do Ei lo lắng như thế... lẽ nào là...)
Yumemizuki Mizuki:
Hình như từ bên ngoài truyền đến. Mau đi xem thử đi!
Yumemizuki Mizuki:
Không ổn... Có người hôn mê rồi!
Rie:
Uh... Ugh...
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào là ác mộng sao?!
Ei:
Đợi đã, hình như không giống. Mọi người lùi lại, để tôi kiểm tra.
Rie:
Ugh... Ah!
Nhà Lữ Hành:
...Tỉnh lại rồi?
Rie:
Tôi đang... Ah! Shogun... Đại nhân Shogun!
Ei:
Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại hoảng hốt thế?
Rie:
Shogun... Tôi... tôi...
Yumemizuki Mizuki:
Đừng căng thẳng, có Shogun ở đây, không ai dám làm hại cô đâu. Hít thở sâu nào, nói xem đã xảy ra chuyện gì đi.
Rie:
Phù... Suýt nữa thì lại sợ đến ngất xỉu nữa rồi...
Nhà Lữ Hành:
Sợ đến ngất xỉu?
Rie:
Ừm... Vừa nãy tôi đi trên phố, định đến Nhà Hàng Uyuu ăn chút gì đó... Nhưng khi qua cầu, đột nhiên thấy có người nhìn tôi chằm chằm từ đằng sau cái cây!
Rie:
Khuya như vậy rồi, dáng vẻ người đó cũng rất mơ hồ... Tôi khá sợ, định mượn ánh trăng để nhìn rõ xem rốt cuộc là ai...
Rie:
Kết quả thì... tôi thấy... đó chính là tôi!
Rie:
Tôi chợt nhớ đến chuyện người song trùng. Người bắt gặp sẽ chết không rõ ngọn ngành, nên tôi sợ quá ngất đi... Sau đó không biết gì nữa...
Yae Miko:
Người song trùng? Không ngờ lại xuất hiện trong Thành Inazuma. Nhưng dấu vết ác mộng để lại là ở gần Núi Yougou mà...
Rie:
Tôi nghe nói bên Núi Yougou cũng có người bắt gặp song trùng đúng không? Không phải là youkai quấy nhiễu đấy chứ?
Yumemizuki Mizuki:
Chúng tôi nắm được tình hình rồi. Hiệp hội cũng ở gần đây thôi, để tôi đưa cô đến báo án.
Rie:
Được...
Yae Miko:
Tình hình có vẻ tệ hơn rồi nhỉ? Lúc trước hiện tượng song trùng chỉ xuất hiện ở hội trường, không gây hoang mang lớn, giờ thì xuất hiện ngay trên đường phố Thành Inazuma rồi...
Yumemizuki Mizuki:
Hmm... Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất lần này không có người gặp nạn.
Haruto:
Báo... báo cáo!
Ei:
Hm? Người của Hiệp Hội Tenryou... Có chuyện gì vậy?
Haruto:
Hội trường... hội trường... có nạn nhân! Kappa... rơi vào ác mộng rồi!
Yumemizuki Mizuki:
...Cái gì?!
Yae Miko:
Tại sao lại... Rõ ràng có nhóm của Sara canh chừng mà...
Ei:
Lập tức xuất phát, quay về Núi Yougou!
Youko:
...Kappa! Kappa!
Yumemizuki Mizuki:
Cho tôi qua... Để tôi xem thử!
Paimon:
A... Mizuki? Cả Nhà Lữ Hành nữa! Mọi người về rồi à!
Kujou Sara:
Đại nhân Shogun! Thuộc hạ kém cỏi, không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy dưới sự canh gác nghiêm ngặt của Hiệp Hội Tenryou...
Ei:
Chuyện đã xảy ra rồi, đừng tự trách nữa. Có ai chứng kiến khoảnh khắc bị tập kích không?
Kujou Sara:
Xin thứ lỗi, không có... Hiệp hội hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết của đối tượng...
Hitotsume Kozou:
Chúng tôi chỉ tách khỏi cậu ta một lúc, vừa quay lại thì cậu ta đã ngã gục rồi!
Youko:
Huhu... Nhất định... là có youkai đáng sợ...
Shikanoin Heizou:
Hiện trường cũng không có dấu vết sức mạnh youkai nào khác ngoài năng lực biến hóa của bake-danuki... Lẽ nào thủ phạm đã dùng thủ đoạn tinh vi hơn sao?
Shikanoin Heizou:
Đợi đã... Ý là trong Thành Inazuma cũng vừa xảy ra chuyện bất thường sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng, đại khái là vậy...
Shikanoin Heizou:
Người song trùng... Ác mộng... Thành Inazuma và Núi Yougou...
Yae Miko:
Mizuki, cậu ta thế nào rồi?
Yumemizuki Mizuki:
Kỳ lạ, tôi không cảm nhận được ác mộng của cậu ta. Giống như... đang đối mặt với sinh vật chết vậy.
Hitotsume Kozou:
Nhất định là... youkai đã mạnh mẽ hơn rồi!
Youko:
Kappa... Huhu... Không được chết...
Kujou Sara:
Chuyện này là trách nhiệm của tôi! Tôi không thể dự tính được kẻ địch và thủ đoạn như vậy...
Ei:
Không, là tôi đã đánh giá thấp kẻ địch... Tôi tự cho rằng sẽ cùng lúc bảo vệ được Lễ Hội Hoa Mikawa và sự an toàn của tất cả mọi người.
Ei:
Sara, tình hình các thí sinh khác và nhân sự công tác thế nào rồi?
Kujou Sara:
...Không có gì bất thường. Để đề phòng, thuộc hạ đã yêu cầu gia chủ Hiệp Hội Yashiro đưa họ đến nơi an toàn để canh phòng rồi.
Ei:
Được... Vậy bây giờ tôi tuyên bố Lễ Hội Hoa Mikawa sẽ tạm dừng hoạt động...
Yae Miko:
Đợi đã...
Ei:
Miko... Cô muốn nói gì sao?
Yae Miko:
Chỉ là tôi thấy cô hơi vội vàng thôi. Lo lắng cho an nguy của dân chúng là tốt, nhưng nếu không suy nghĩ kỹ lưỡng thì nói không chừng sẽ rơi vào ý định của kẻ địch đấy.
Yae Miko:
Tôi biết cô e sợ ác mộng hơn bất kỳ ai... Nhưng lẽ nào cô nghĩ kẻ địch mà chúng ta đối mặt lần này... thực sự chỉ là ác mộng thôi sao?
Ei:
...Ý cô là sao?
Yae Miko:
Cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi. Muốn biết chân tướng, chi bằng đến hỏi Shikanoin đi. Có lẽ cậu ta đã có manh mối rồi đấy.
Shikanoin Heizou:
...Đại nhân Guuji quá khen rồi, tôi cũng vừa có một vài suy đoán.
Shikanoin Heizou:
Dấu vết của quái vật ác mộng tuy lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn chưa rời xa Núi Yougou... Lần này đột nhiên lại xuất hiện người song trùng ở Thành Inazuma...
Shikanoin Heizou:
Nếu thủ phạm trà trộn vào hội trường để trốn thoát cuộc vây bắt... Vậy thì cũng không có lý do gì để thỉnh thoảng lại biến thành người song trùng và để lộ bản thân như vậy.
Shikanoin Heizou:
Thay vì nghĩ rằng quái vật ác mộng đó đột nhiên sở hữu năng lực xuất quỷ nhập thần, chi bằng nghĩ đến một khả năng khác vậy...
Thoma:
Hả? Nhà Lữ Hành không đi tắm suối nước nóng à?
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng không đi à?
Thoma:
À... Mọi người đi đông quá, tôi định để sau đó mới dẫn nhóm Shousei đi cùng, cộng với một số nhân viên công tác nữa.
Thoma:
Hơn nữa, tiến độ trò chơi của chúng tôi hơi chậm, phải tranh thủ mới được.
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng đội của anh đông nhất mà...
Thoma:
Haha, cũng tại tôi nhiều ý tưởng quá, nhóm Hitotsume Kozou xoay sở không kịp.
Thoma:
Phân chia công việc đôi khi còn khó hơn là hoàn thành nữa... Đây chính là cảm nhận thường ngày của gia chủ sao?
Nhà Lữ Hành:
Tóm lại, đừng để bản thân quá sức nhé...
Thoma:
Ừm, cảm ơn đã quan tâm, cậu cũng vậy nhé.
Tetsunosuke:
Chúng ta... sắp thoát rồi...
Kujou Sara:
...Đủ rồi! Ta sẽ không để cho đại nhân Shogun phải thất vọng nữa!
Ginkaku:
Ối! Là tengu!
Kinkaku:
Tengu biết bay... Đồ chơi xấu!
Kujou Sara:
Giờ thì đưa tay chịu trói đi, ta sẽ châm chước tha mạng cho.
Tetsunosuke:
Tengu... tại sao lại giúp con người chứ!? Bộ tengu không phải youkai sao?
Kujou Sara:
Hoang đường! Ta luôn trung thành với Shogun. Con người và youkai đều không có gì khác biệt trong mắt ta.
Ginkaku:
Shogun... Là thủ lĩnh của đám nhân loại đó!
Kinkaku:
Sai kẻ xấu đến cướp địa bàn... Đúng là cực kỳ xấu xa mà!
Kujou Sara:
Ăn nói hàm hồ, Shogun ra lệnh đó từ khi nào?!
Ei:
Sara, bình tĩnh. Lắng nghe lời chúng nói trước đã.
Tetsunosuke:
Shogun... Phái con người, đến cướp quê nhà...
Kinkaku:
Còn tổ chức Lễ Hội Hoa Mikawa... Bắt youkai lao động khổ sai cho con người...!
Paimon:
Lao động khổ sai? Không phải là đang nói về những trò chơi kia đấy chứ...
Ginkaku:
Hic... Không những đồng tộc... Ngay cả yumekui-baku cũng bị bắt đi làm việc cả ngày lẫn đêm...
Yumemizuki Mizuki:
Hửm? Là đang nói chuyện tối qua sao? Thực ra là do tôi tự nguyện mà...
Paimon:
Mấy tên này hiểu lầm quá mức rồi đấy nhỉ?
Ginkaku:
Đừng, đừng lại đây!
Kinkaku:
Con người, lại định bắt bọn ta làm nô lệ!
Yumemizuki Mizuki:
Đợi đã, tinh thần của họ không ổn! Phải tìm cách tiếp cận khác mới được...
Ei:
Không cần thử nữa... Chúng đã bị mắc kẹt trong cơn ác mộng của chính mình rồi.
Tetsunosuke:
Muốn làm gì...? Bắt Tetsunosuke ta đi làm việc thay sao?
Ginkaku:
Gin... Ginkaku không muốn thức đêm đâu... huhu...
Ei:
"Nô lệ", "lao động khổ sai"... Những hiểu lầm nghe có vẻ ngớ ngẩn trong mắt người thường, nhưng trong mắt và giấc mơ của chúng thì lại trở thành sự thật.
Ei:
Thế giới của chúng tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, xung quanh đều là kẻ thù... Không có nổi một tia sáng.
Paimon:
Ý cô là... chúng đang mộng du sao? Chúng ta không thể đánh thức chúng à?
Yae Miko:
...Nếu có cách thì năm đó đã dùng rồi.
Kinkaku:
Động... động thủ đi! Kinkaku sẽ không làm trái với đạo lý tanuki! Thà chết... thà chết chứ không làm việc!
Nhà Lữ Hành:
...Có lẽ tôi có cách.
Ei:
...Hmm?
Nhà Lữ Hành:
Nếu ác mộng đến từ Vực Sâu...
Ginkaku:
Làm... làm gì vậy... Không... không được...
Tetsunosuke:
Dạo này con người ngày càng đông, chúng ta còn trốn được bao lâu đây...
Kinkaku:
Trốn được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Một trăm năm? Hay năm trăm năm?
Ginkaku:
Không nhớ nữa... Nếu Ioroi còn ở đây thì chắc chắn sẽ nhớ...
Kinkaku:
Suỵt! Có người đến rồi!
Kaga:
...Mảnh đất này thật tuyệt, có thể khai khẩn ruộng đồng, chắc chắn sẽ sản xuất ra được nhiều lương thực!
Kiritani:
Đừng quên xem thử xem quanh đây có dấu vết của youkai sinh sống không. Đại nhân Shogun đã dặn dò rồi...
Kiritani:
...Đại nhân Shogun đã căn dặn, nếu có youkai chiếm cứ thì phải thẳng tay thảo phạt!
Mizukawa:
Đừng mạnh tay như vậy! Còn phải để lại một nhóm cho chúng ta sai khiến, để chúng tự khai khẩn quê hương của mình! Haha!
Kaga:
Này, các anh biết Lễ Hội Hoa Mikawa chứ? Nghe nói thu nhập từ lễ hội sẽ được chuyển một nửa vào số vốn cho kế hoạch khai phá!
Mizukawa:
Ồ, tôi nghe nói rồi! Là lễ hội thuộc về con người và...
Mizukawa:
...Chính là Lễ Hội Hoa Mikawa chỉ dành cho con người! Đám youkai chỉ biết hưởng thụ thú vui của bản thân, giờ cũng đến lượt con người chúng ta rồi!
Kaga:
Chính xác! Còn phải bắt tất cả làm nô lệ, chẳng phải chúng rất giỏi biến hóa sao? Vậy thì cho biến hết thành trò chơi của chúng ta đi! Làm cho đến chết! Haha...
Tetsunosuke:
Sao... sao lại...
Ginkaku:
Suỵt... Đừng... đừng để bị phát hiện...
Kiritani:
Hahaha... hahaha!
Mảnh Ác Mộng:
Heh...
Kaga:
Ối... Thứ đó là gì vậy!? Ah... Argh!
Hitotsume Kozou:
Này... Mọi người không sao chứ? Youko! Kappa! Ở đây có người gặp chuyện rồi!
Kappa:
Đợi chút, đến ngay đây... Ahhh!
Mảnh Ác Mộng:
Heh...
Ginkaku:
Youkai... và con người... đều ngất xỉu rồi?
Kinkaku:
Họ... đồng quy vu tận?
Hitotsume Kozou:
Lễ Hội Hoa Mikawa...
Tetsunosuke:
Youkai này... biết nói chuyện!
Youko:
Không ổn... Nếu không đến được Lễ Hội Hoa Mikawa... Đại ca Thoma sẽ buồn...
Youko:
Đại ca Thoma... sẽ ăn chúng ta...
Tetsunosuke:
...Ốiii!
Ginkaku:
Sao... sao bây giờ? Con người sắp đánh đến đây rồi... Chúng ta lại sắp mất nhà rồi...
Kinkaku:
Chúng ta... trà trộn vào Lễ Hội Hoa Mikawa đi! Chỉ cần dọa cho con người bỏ chạy... thì họ sẽ không kéo đến nữa!
Tetsunosuke:
Phải trà trộn vào đó thế nào...?
Kappa:
Đại ca Thoma... sáng suốt...
Kinkaku:
Nếu... chúng ta biến thành hình dạng của ba tên youkai này...
Nhà Lữ Hành:
(Đây là... ký ức của bake-danuki sao?)
Paimon:
Nhà Lữ Hành! Nhà Lữ Hành!
Ei:
...Nhà Lữ Hành, có thấy khó chịu ở đâu không?
Nhà Lữ Hành:
...Tôi không sao.
Tetsunosuke:
Chúng ta... đang ở đâu...
Yumemizuki Mizuki:
Hả? Không còn thấy ác mộng nữa! Chúng đã được... thanh tẩy rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là kỹ thuật nhỏ để đối phó với Vực Sâu thôi.
Ginkaku:
Eek! Con... con người! Và rất nhiều youkai!
Kinkaku:
Tôi nhớ ra rồi! Con người đang tổ chức Lễ Hội Hoa Mikawa! Muốn bắt chúng ta... bắt chúng ta... làm gì nhỉ...?
Shikanoin Heizou:
Xem ra tinh thần của chúng vẫn còn chút rối loạn... Chúng vẫn đang đề phòng con người...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ chuyện này liên quan đến nơi chúng lẩn trốn...
Shikanoin Heizou:
...Nơi lẩn trốn?
Thuật lại ký ức vừa nhìn thấy cho mọi người...
Paimon:
Ồ... Chẳng trách chúng luôn lẩm bẩm câu "đại ca Thoma sáng suốt". Thì ra là chỉ biết nói câu này thôi...
Paimon:
Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Rõ ràng là nhóm Hitotsume Kozou đã làm ra Akitsu Yuugei, nhưng lần này thì toàn do Thoma làm... Ngay từ đầu đã rất khả nghi rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là cách suy luận của thám tử sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ sao...
Paimon:
Này, ý là đang khen tôi thông minh như Heizou đúng không?
Shikanoin Heizou:
Hah, chắc là vậy.
Yae Miko:
Theo miêu tả thì có lẽ chúng đã lẩn trốn từ năm trăm năm trước, và còn quen Ioroi nữa... Hay là tìm tên đó hỏi thử xem? Dù sao thì cũng ở gần đây thôi.
Ei:
"Kẻ Canh Giữ" à...? Đã năm trăm năm không gặp rồi. Sara, Heizou, hiện tượng song trùng đã rõ ràng, nhưng sự uy hiếp từ ác mộng vẫn chưa được giải quyết.
Ei:
...Trước mắt thì hai người quay về hội trường để tiếp tục tuần tra canh gác trước đi. Chuyện của bake-danuki tôi sẽ đích thân xử lý.
Shikanoin Heizou:
Rõ, thưa đại nhân!
Kujou Sara:
Rõ, thưa đại nhân!
Ioroi:
Kinkaku, Ginkaku, Tetsunosuke... Thực ra không phải tất cả con người đều xấu xa. Ví dụ như Lông Vàng bên kia đã từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều...
Paimon:
Hơn nữa, để mà nói thì ban đầu bake-danuki bị phong ấn cũng là do Ioroi đã ăn trộm chiếc lược quan trọng...
Tetsunosuke:
Ioroi... là ăn trộm... Đáng đời?
Ioroi:
...Ai mà biết thứ đó dùng để làm lễ Chúc Phúc Anh Đào Thần đâu chứ! Hơn nữa, chẳng phải đã trả lại rồi sao!?
Kinkaku:
Vậy là con người không tốt?
Ioroi:
Hmm... Để mà nói thì chính ta đã đấu với gã con người đó... Sau đó sơ suất... rồi chịu thua... Tóm lại thì không có bên nào là xấu cả!
Paimon:
Cái tên này, chỉ cần thấy có bất lợi là chuyển chủ đề ngay...
Yae Miko:
Bây giờ mấy đứa đã rõ rồi nhỉ? Không có con người nào muốn làm hại mấy đứa đâu.
Tetsunosuke:
Vậy thì... Đó là cơn ác mộng sao...
Ginkaku:
Chúng ta... Đã lẩn trốn vô nghĩa suốt năm trăm năm...
Ioroi:
...Hừm. Các ngươi đã chơi trốn tìm với người Inazuma suốt năm trăm năm, có gì không tốt đâu chứ? Hơn nữa lại còn thắng.
Kinkaku:
Ừ nhỉ? Chúng ta thắng mà? Chúng ta thật lợi hại! Còn lợi hại hơn Ioroi!
Ioroi:
Này... Trò trốn tìm của ta vẫn chưa phân thắng bại đâu!
Paimon:
Đôi khi thật ngưỡng mộ bake-danuki... Không ngờ tâm lý của chúng lại tích cực như vậy...
Yumemizuki Mizuki:
Do bản tính tự nhiên của bake-danuki đã là vậy, nên cho dù bị ác mộng thao túng thì cũng không phạm phải sai lầm lớn.
Yumemizuki Mizuki:
Nhưng đó rốt cuộc là ác mộng của ai nhỉ? Không ngờ có thể kéo dài năm trăm năm, lại vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến người khác nữa? Chiếc sừng gãy chôn dưới Núi Yougou...
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi từng nghe về truyền thuyết liên quan...
Yae Miko:
"...Năm đó, võ sĩ oni chìm trong cảnh sắc đen tối, giương đao về phía Shogun. Bị chém mất một cánh tay và một sừng. Từ đó, cô ấy bỏ chạy vào trong núi rừng xa xôi, không còn thấy tung tích."
Yae Miko:
"...Vị tướng thân cận dưới trướng tướng quân, từng chìm sâu trong vực thẳm hắc ám, bị quái thú mình hổ đuôi rắn bên ngoài thế giới nuốt chửng, sau đó cô ấy xé toạc bụng nó..."
Yae Miko:
Từ đó cô ấy được gọi là... "Chiyo Cắn Hổ"... Hay "Torachiyo".
Ei:
Chiyo... chắc chắn sẽ không thích cái biệt danh này.
Ei:
Tuy đã thoát khỏi bụng ma vật và sống sót sau trận chiến... Nhưng cô ấy chưa từng rời khỏi chiến trường đó.
Ei:
Những ký ức về đồng đội bị xé toạc vẫn luôn lặp lại trước mắt cô ấy. Dần dần, cô ấy chẳng còn phân biệt được hiện thực và giấc mơ nữa...
Nhà Lữ Hành:
(Người mạnh mẽ... không bị ác mộng tước đoạt năng lực hành động... Thì bản thân sẽ còn trở thành cơn ác mộng tồi tệ hơn...)
Ei:
...Dù là cấp dưới, người thân hay bạn bè, tất cả những điều tốt đẹp và niềm vui trên thế gian đều bị bóp méo trong giấc mơ, trở thành kẻ thù phải bị tiêu diệt.
Ei:
Cô ấy đã bị kẹt trong một chiến trường như thế... Cho đến khi giương đao và chiến đấu với tôi trên Núi Yougou.
Ei:
Lưỡi Đao Vô Tưởng sau cùng đã cắt đứt một cánh tay và một sừng của cô ấy, cũng đã chém đứt một phần ngọn núi... Chiếc sừng gãy đó, có lẽ đã bị chôn vùi trong lúc đó.
Yae Miko:
Không ngờ chiếc sừng đó đã bị bake-danuki đào lên... Hơn nữa lại còn sót lại tàn dư ác mộng của Chiyo.
Yumemizuki Mizuki:
Ác mộng sẽ lấy nỗi sợ và sự bất an làm thức ăn, như vậy theo cảnh tượng mà Nhà Lữ Hành nhìn thấy lúc trước...
Yumemizuki Mizuki:
Nói không chừng nó đã dựa dẫm vào nỗi sợ hãi suốt năm trăm năm của nhóm Kinkaku để hình thành thực thể, trở thành thứ tương tự như "jibakurei".
Nhà Lữ Hành:
Jibakurei?
Yumemizuki Mizuki:
Ừm, jibakurei là linh hồn có thể xuyên qua Địa Mạch, nhưng cũng bị Địa Mạch hạn chế. Đó là lý do dấu vết youkai lúc ẩn lúc hiện khi trước chỉ xuất hiện quanh Núi Yougou.
Yae Miko:
Còn mảnh ác mộng này, xem ra cũng giống như chủ nhân ban đầu, đều căm thù tất cả những điều tốt đẹp và vui vẻ.
Yae Miko:
Đánh úp đội điều tra Shogunate đang mường tượng về tương lai, tập kích nhóm Hitotsume Kozou đang nhiệt tình giúp sức...
Paimon:
Sau đó lại tấn công chúng ta, những người đã vui chơi cả ngày và đang tràn ngập hạnh phúc...
Nhà Lữ Hành:
Vậy sau đó sao nó không xuất hiện nữa?
Ei:
Có lẽ sau khi bị cậu đánh bại, sức lực của nó đã bị tổn hại nặng nề, cần phải nghỉ ngơi. Tàn dư ý thức không thể đánh bại được cậu, nên đã chọn cách ẩn mình...
Ei:
Nhưng thù hận bị ác mộng bóp méo sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện lại và tấn công "kẻ thù" trong mắt nó.
Ei:
Vì Chiyo... chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu mình đặt ra.
Yae Miko:
...
Ei:
...Nhưng cả hai khả năng này, đều chứng minh rằng mảnh ác mộng đó có thể bị đánh bại.
Ei:
Bất cứ thứ gì có thể bị giết chết... Thì sẽ bị uy lực của Mộng Tưởng Nhất Tâm chém làm đôi.
Yumemizuki Mizuki:
...Không còn cách nào khác nữa sao?
Ei:
Mikoshi Chiyo đã qua đời, những gì còn lại trên thế gian cũng chỉ là một mảnh tàn dư ác mộng. Trước mắt phải đặt người sống làm trọng tâm, còn người đã khuất... thì không cần vương vấn.
Nhà Lữ Hành:
(Để Shogun dùng Mộng Tưởng Nhất Tâm chém vào mảnh ác mộng lần nữa sao? Thực sự không sao chứ?)
Nhà Lữ Hành:
(Lúc trước Mizuki từng nói, thần cũng có tâm bệnh... Người đã khuất thì cũng đã qua đời, nhưng nỗi niềm để lại cho người còn sống thì sao đây...)
Yae Miko:
Ai lại đi lo lắng cho người đã khuất đâu chứ...
Yae Miko:
Tôi quan tâm đến người sống cơ.
Ei:
...! Miko, cô nói gì vậy?
Yae Miko:
À, tôi đang lo lắng cho nhóm bạn bake-danuki đáng thương đây...
Tetsunosuke:
Hả? Liên quan đến chúng tôi nữa sao?
Yae Miko:
Mảnh ác mộng đã cộng sinh với bake-danuki trong gần năm trăm năm. Nếu cô chém ra nhát kiếm đó, ai mà biết liệu có xảy ra chuyện gì nữa không? Nói không chừng chúng cũng gặp nguy hiểm đấy.
Ginkaku:
EEEK!?
Ioroi:
Chuyện này... Đại nhân Shogun, xin hãy nương tay! Những hậu bối này... chỉ nhất thời... à không, là năm trăm năm... hơi ngu ngốc thôi...
Ei:
Miko... Cô nghiêm túc chứ?
Yae Miko:
Nếu không tin tôi thì hãy hỏi Mizuki và Nhà Lữ Hành đi. Họ đã đi đến nhiều nơi, chắc cũng đã bắt gặp những trường hợp tương tự nhỉ?
Yumemizuki Mizuki:
Chuyện này... À!
Yumemizuki Mizuki:
Đúng đó! Tôi từng bắt gặp qua ở Natlan và Liyue trong quá trình đi du học rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, tôi cũng từng thấy.
Ei:
Vậy mọi người... có cách nào không? Mảnh ác mộng luôn là mối đe dọa với người dân Inazuma. Nếu không có cách nào... thì tôi cũng sẽ không thể để yên được.
Yumemizuki Mizuki:
Nếu ác ý của mảnh vỡ đó với thế giới đều đến từ ác mộng, vậy thì cách làm lý trí nhất có lẽ là trực tiếp giải quyết chính bản thân ác mộng đó...
Paimon:
Đúng đó! Mizuki có thể ăn luôn thứ ác mộng này không?
Ei:
...Năm trăm năm trước tôi đã mời dòng tộc yumekui-baku đến thử. Nhưng như đêm qua khi ác mộng mới chỉ tha hóa, Mizuki cũng chỉ có thể làm giảm thiểu tác động thôi.
Yae Miko:
Năm đó không thể, không có nghĩa là bây giờ cũng thế. Ý tưởng của Mizuki quả thật đã mang đến cho tôi một chút cảm hứng. Nếu như ác mộng không thể bị loại bỏ tận gốc...
Yae Miko:
Vậy thì hay là dùng một cõi mơ để bao trùm lên cõi mơ khác, dùng ảo giác bao phủ ảo giác. Dùng giấc mơ đẹp để thay đổi ác mộng thì sao...
Paimon:
Chuyện này thực sự làm được sao?
Yae Miko:
Đừng quên, những youkai giỏi biến hóa nhất Inazuma đều đang ở đây đấy.
Kinkaku:
Ở... đâu? Sao mãi không thấy?
Tetsunosuke:
Biến thành cái cây rồi à? Hay thành gió?
Ioroi:
Đồ ngốc! Là đang nói bake-danuki chúng ta đấy! Tetsunosuke, Kinkaku, đừng để mất mặt bake-danuki chứ!
Yae Miko:
Chúng có duyên cộng sinh mấy trăm năm với mảnh ác mộng. Để chúng biến ra cõi mơ hư ảo mà ngay cả ác mộng cũng không phân biệt được cũng vô cùng hợp lý.
Ei:
Ác mộng năm đó dường như được bảo vệ không chút sơ hở... Miko, làm thế nào để tạo ra cơ hội cho bake-danuki ra tay đây? Cô có tính đến chưa?
Yae Miko:
Chính cô cũng đã nói, thứ còn lại hiện giờ không phải là Mikoshi Chiyo, mà chỉ là một mảnh vỡ ác mộng của cô ấy, nên vốn dĩ đã có khiếm khuyết.
Yae Miko:
Hơn nữa, cũng đừng xem thường bạn cũ của tôi. Cô ấy đi khắp các quốc gia, những nghiên cứu và hiểu biết về giấc mơ thực sự không thể xem thường được.
Yumemizuki Mizuki:
À... Ừm...
Nhà Lữ Hành:
...Sao không nói gì đi?
Yumemizuki Mizuki:
Nghe cô ấy khen ngợi như vậy thấy không quen... Nhưng Miko nói đúng, với năng lực của chúng ta, chắc sẽ có thể bố trí được một nghi thức đủ để trấn áp mảnh ác mộng.
Yae Miko:
Nếu dùng đến nghi thức thì kết giới sẽ cần một chút thời gian để có hiệu lực. Vừa hay chúng ta lại có hai chiến binh đáng gờm ở đây...
Yae Miko:
Người từng đối đầu với sức mạnh hắc ám, cùng với Shogun thiên hạ vô địch... Chắc là đủ để kéo dài thời gian cho chúng ta rồi nhỉ?
Yumemizuki Mizuki:
Nhưng mảnh ác mộng sẽ di chuyển qua lại trong Địa Mạch, hành tung bất định. Nếu muốn bố trí kết giới, làm sao để đảm bảo nó sẽ xuất hiện đúng nơi chúng ta muốn đây?
Yae Miko:
Chuyện này... cũng bày ra trước mắt chúng ta rồi. Nếu nó đã coi mọi niềm vui là kẻ thù...
Yae Miko:
Thì đương nhiên, niềm vui dồi dào và mãnh liệt nhất sẽ là kẻ thù căm hận nhất của nó. Nó sẽ muốn tiêu diệt bằng mọi giá...
Yumemizuki Mizuki:
Vậy thì muốn dụ nó xuất hiện...
Paimon:
...Chính là Lễ Hội Hoa Mikawa!
Yae Miko:
Haha, trên đời này còn niềm vui nào mãnh liệt hơn việc hoàn thành tác phẩm ngay trước thời hạn chứ?
Ei:
...Chuyện này tôi không dám chắc. Nhưng Lễ Hội Hoa Mikawa hoành tráng rực rỡ, quả thật rất dễ trở thành mục tiêu quan trọng.
Ei:
Đã vậy thì... Nếu lần này kẻ địch xuất hiện, tôi sẽ lập tức kéo nó vào Nhất Tâm Tịnh Thổ để tránh ảnh hưởng đến người khác.
Ei:
Nhà Lữ Hành, hãy cùng tôi bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ để cầm chân ác mộng nhé?
Nhà Lữ Hành:
Được.
Yae Miko:
Vậy giờ tôi sẽ đi thông báo cho các đội, sau đó chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nghi thức... Mizuki, cô cũng đi cùng đi, tối nay chắc sẽ bận lắm đấy.
Yumemizuki Mizuki:
Xem ra tối nay cũng không được ngủ rồi.
Yae Miko:
...Đây là ý tưởng của cô mà. À đúng rồi, trò chơi "Hồ Ly Nhỏ Mơ Mộng" của cô cũng phải cố gắng mà hoàn thành đấy.
Yumemizuki Mizuki:
...Quả nhiên cô mới là ác mộng của đời tôi!
Nhà Lữ Hành:
Xuất phát thôi!
Ei:
Ừm, đi sớm về sớm.
Nhà Lữ Hành:
Đợi chút đã...
Ei:
Ừm, tôi sẽ đợi.
Paimon:
Ioroi, chúng tôi lại đến rồi đây!
Ioroi:
Khò... Gì mà ồn ào thế? Muộn thế này còn kéo nhiều người đến vậy? Có biết là tượng đá thì cũng phải nghỉ... ngơi...
Ioroi:
Sh-Shogun! Ối, tôi hành lễ ngay đây... Á, mình vẫn đang là tượng đá mà... Thôi xong rồi...
Ei:
Không cần đa lễ.
Nhà Lữ Hành:
Sao Ioroi lại sợ Ei đến vậy nhỉ...
Yae Miko:
À, ngày xưa Ioroi đi trộm Cỏ Naku trong vườn hoàng gia, suýt thì bị Ei chém làm đôi giống như Đảo Yashiori đấy...
Ioroi:
...Ả hồ ly thối! Ta nghe thấy đấy nhé!
Ei:
...Ioroi, lần này tôi tìm tới vì có chuyện muốn hỏi.
Ioroi:
Xin Shogun cứ hỏi! Tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết! Không biết cũng sẽ nói!
Paimon:
Đổi thái độ nhanh thật đấy...
Yumemizuki Mizuki:
Phù... Mọi người có thể chậm lại chút không... Tôi phải năn nỉ nửa ngày trời thì chúng mới chịu đi theo đấy...
Tetsunosuke:
Ah... Là Ioroi!
Kinkaku:
Quả nhiên anh đã bị con người hại chết!
Ginkaku:
Đến cơ thể cũng biến thành tượng đá rồi!
Ioroi:
Hả?! Ta còn chưa chết mà!!
Ginkaku:
Chưa chết à...? Ả hồ ly đó không có gạt chúng ta sao?
Tetsunosuke:
Cái mùi này... Đúng là Ioroi rồi! Ioroi chưa chết sao?
Kinkaku:
Ioroi, quả nhiên anh đã bị con người phong ấn!
Ioroi:
Hả? Đây không phải Kinkaku, Ginkaku và Tetsunosuke sao? Các ngươi không bị phong ấn à?
Tetsunosuke:
Hừm... Khi mà gã nhân loại tên Kamuna Harunosuke đó muốn đến hại chúng tôi...
Ginkaku:
Thì chúng tôi đã chạy trốn suốt... Con người vừa đuổi theo vừa truy tìm... Đồng liêu còn cử động được lại ngày một ít đi. Sức mạnh youkai cũng yếu ớt dần...
Kinkaku:
Sau đó, chúng tôi học theo kế sách tránh né kẻ địch của bake-danuki vĩ đại Tsukumo... Định đào hố xuống đất để trốn!
Tetsunosuke:
Đúng lúc đó... Nhất định là bake-danuki vĩ đại Giichiro đã hiển linh... Chúng tôi đã đào được một chiếc sừng đầy sức mạnh từ trong đó!
Kinkaku:
Chúng tôi đã dựa vào chiếc sừng đó để khôi phục sức mạnh trong chốc lát! Khiến con người bùm bụp, xoành xoạch, leng keng!
Ioroi:
Ồ! Bùm bụp, xoành xoạch, leng keng! Sau đó sao nữa?
Kinkaku:
...Thế là lừa được gã đó! Sau đó chúng tôi chạy ra ngoài!
Ioroi:
Thì ra là chạy trốn tiếp chứ không phải xử lý tên nhóc đó à...
Ginkaku:
Rồi sau đó, chúng tôi đã dựa vào chiếc sừng mà cứ thế trốn tránh loài người... Nhưng con người càng ngày càng đông, càng lúc càng khó trốn...
Yumemizuki Mizuki:
Chiếc sừng đầy sức mạnh youkai... Chính vì nó mà các bake-danuki mới rơi vào ác mộng, và xem tất cả con người đều là kẻ xấu sao?
Yumemizuki Mizuki:
Dựa vào sức mạnh của chiếc sừng để ẩn cư, nhưng cũng bị tiêm nhiễm bởi cơn ác mộng còn sót lại trong đó... Luôn thấy bất an trong năm trăm năm cho đến tận ngày nay...
Ioroi:
Khụ, biết ngay mà... Dựa dẫm vào thứ đồ bên ngoài là hành vi trái với đạo lý tanuki, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu!
Kinkaku:
Eek! Chúng tôi đã... làm trái với đạo lý tanuki rồi sao?
Ginkaku:
Nhưng mà... chiếc sừng đã giúp chúng ta né tránh con người... Con người còn muốn cướp địa bàn của chúng ta...
Ei:
...Sở dĩ Shogunate tổ chức đội khảo sát đi trước thăm dò, là để xem xét xem youkai có hiện diện trên vùng đất đó hay không.
Ei:
Sau đó, dù là né tránh hay thương lượng thì cũng đều có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
Tetsunosuke:
Là... là vậy sao?
Ginkaku:
Hình như... lời con người nói lúc đó... quả thật đúng là vậy...
Kiritani:
...Đại nhân Shogun đã căn dặn, nếu có youkai cư trú thì phải trò chuyện tử tế!
Ei:
Nhà Lữ Hành... Trận chiến ngày mai tuyệt đối không được miễn cưỡng. Nếu kẻ địch quá mạnh... thì cứ giao hết cho tôi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà...
Ei:
Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần nói nhiều... Chúng ta đều hiểu rõ nỗi lo của nhau mà. Vì vậy, tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị tinh thần cho trận chiến ngày mai.
Ei:
...
Ei:
...Còn nữa, cảm ơn nhé.
Tetsunosuke:
Siêu youkai, thực sự tự nguyện thức khuya vậy sao?
Yumemizuki Mizuki:
Đúng, tôi tự nguyện mà.
Kinkaku:
Siêu youkai tại sao phải làm việc thế?
Yumemizuki Mizuki:
...Có lẽ đây là cái giá để trở thành siêu youkai.
Ginkaku:
Siêu youkai, thật đáng thương...
Yae Miko:
Ioroi, chắc cũng chịu đủ hình phạt rồi nhỉ, có cần tôi thả ra không?
Ioroi:
Hình... Hình phạt cái gì!? Ta muốn thoát ra lúc nào mà chẳng được! Ở trong tượng đá này đông ấm hè mát, mấy người đừng có mà nhúng tay vào!
Kinkaku:
Ioroi lợi hại thật!
Ginkaku:
Ioroi lợi hại thật!
Tetsunosuke:
Ioroi lợi hại thật!
Ioroi:
Dù sao thì sức mạnh phong ấn cũng sắp biến mất rồi... Thay vào đó, hãy giúp ta chuyển lời đến ả hồ ly thối đó đi!
Yae Miko:
Ioroi... Cô ấy cũng đã...
Ioroi:
Thôi nhé, lại muốn lừa ta phải không? Mấy lời đó thì để cô ta tự nói, đừng có sai mấy hậu bối đến lừa ta nữa!
Shikanoin Heizou:
Đúng vậy, vì thời gian và địa điểm xuất hiện quá trùng hợp, nên ban đầu Hiệp Hội Tenryou đã nhầm lẫn.
Shikanoin Heizou:
Nhưng nếu loại trừ quái vật ác mộng lúc trước, mà chỉ cân nhắc đến chuyện người song trùng... thì mục đích của thủ phạm cũng rất dễ đoán.
Shikanoin Heizou:
Ừm, lời đồn về người song trùng rất phổ biến ở Inazuma. Tội phạm không cần ra tay, chỉ cần biến hình rồi xuất hiện trước mặt mọi người là đã gây ra không ít hoang mang...
Shikanoin Heizou:
Vì khu lễ hội đã bị Hiệp Hội Tenryou kiểm soát, nên tội phạm đã xuất hiện ở Thành Inazuma, như vậy càng có lợi hơn cho việc lan truyền sự hoang mang.
Kujou Sara:
Nhưng tại sao tên tội phạm lại làm vậy? Chỉ để gây hoang mang thì... hình như động cơ này chưa đủ.
Shikanoin Heizou:
Đúng, sự sợ hãi chỉ là thủ đoạn. Nhưng ngược lại, do không đạt được mục đích nào đó, nên tên tội phạm buộc phải tiếp tục gây hoang mang trong Thành Inazuma...
Shikanoin Heizou:
Vậy là, tên tội phạm đã chọn Thành Inazuma làm mục tiêu mới, vậy thì hội trường trước đó... sẽ trở nên trống trải...
Shikanoin Heizou:
Và để che mắt mọi người, cũng như để tăng thêm sự hoang mang... Hắn buộc phải...
Shikanoin Heizou:
...Để lại một "bản sao" thế thân trong hội trường.
Youko:
Ahh!
Hitotsume Kozou:
Ahh!
Paimon:
Kappa... Tên Kappa này làm bằng gỗ sao!?
Yumemizuki Mizuki:
Chẳng trách sao ban nãy tôi không cảm nhận được ác mộng!
Ei:
Hiểu rồi... Người song trùng đã ngụy trang thành Kappa để lẻn vào hội trường, và hiện tại có thể đang lẩn trốn trong Thành Inazuma... Là vậy đúng không?
Shikanoin Heizou:
Không chỉ vậy. Nếu chỉ thay thế một người thì rất dễ bị người xung quanh phát hiện... Nhưng nếu thay thế nhiều người cùng lúc thì sẽ có thể che giấu lẫn nhau.
Thoma:
Tuy lúc trước chúng tôi chưa tiếp xúc nhiều trong Đại Hội Dũng Cảm...
Paimon:
...Sau đó cả ba người họ lại luôn ở cùng nhau, nên nếu có ai gặp vấn đề thì chắc cũng sẽ phát hiện ra chứ nhỉ?
Shikanoin Heizou:
Ngoài ra, tôi nghe nói thuật biến hình này khi sợ hãi sẽ rất dễ "lòi đuôi" ra. Phải không? "Youko", "Hitotsume Kozou"?
Youko:
...!
Hitotsume Kozou:
...!
Paimon:
Là... là đuôi của bake-danuki!
Tetsunosuke:
Chạy mau! Kinkaku, Ginkaku!
Kinkaku:
...T-Tetsunosuke!
Ginkaku:
...T-Tetsunosuke!
Paimon:
Khụ... khụ... Chúng chạy mất rồi!
Ginkaku:
Chẳng phải tôi đã bảo ở yên trong Thành Inazuma rồi sao?
Tetsunosuke:
...Rồi bỏ mặc hai người sao? Trái với đạo lý Tanuki đấy!
Kinkaku:
Đừng cãi nhau nữa! Chạy mau!
Các bạn lặng lẽ theo sau người đó... đến bên ngoài hội trường...
Paimon:
Tên này ngoái đầu lại rất nhiều lần suốt dọc đường... Quả là đáng ngờ mà!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn còn quá sớm để kết luận, cứ theo dõi tiếp đã.
Paimon:
Ừm, hình như anh ta đang muốn đi gặp ai đó... Chúng ta chơi trò thợ săn rình thợ săn thôi!
Thành Viên Hiệp Hội Tenryou:
Đại nhân, tôi về rồi. "Ảo Mộng Bunshin" không có gì bất thường, có lẽ không liên quan đến hiện tượng lạ đêm qua...
Kujou Sara:
Ừm... Còn gì khả nghi nữa không?
Paimon:
Sara...?!
Shikanoin Heizou:
Chào buổi sáng, Nhà Lữ Hành, Paimon.
Paimon:
Hei... Heizou? Sao anh cũng ở đây vậy?
Shikanoin Heizou:
Tôi còn đang nghĩ, là ai mà dám cả gan theo dõi mật thám của Hiệp Hội Tenryou, không ngờ lại là hai người.
Kujou Sara:
Nhà Lữ Hành, Paimon...
Thành Viên Hiệp Hội Tenryou:
Xin... xin lỗi! Thuộc hạ kém cỏi... Hoàn toàn không phát hiện ra mình bị theo dõi...
Kujou Sara:
...Với thân thủ của Nhà Lữ Hành thì không trách được.
Paimon:
Ừm... Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Hiệp Hội Tenryou đang điều tra gì vậy? Ngay cả Heizou cũng được điều động đến sao?
Shikanoin Heizou:
Chuyện này... haha...
Kujou Sara:
...Đang có mệnh lệnh, xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ.
Paimon:
Hả? Mệnh lệnh gì thế? Ngay cả chúng tôi cũng không thể biết sao?
Nhà Lữ Hành:
(Khiến cho Heizou và Sara phải do dự đến mức này, e là toàn Inazuma chỉ có một người thôi...)
Nhà Lữ Hành:
...Là lệnh của Shogun.
Kujou Sara:
...!
Ei:
Đã vậy thì... hãy nói rõ sự tình cho cậu ấy đi.
Kujou Sara:
Đại nhân Shogun...!
Paimon:
Hả!? Ngay cả Shogun cũng đến đây à?
Nhà Lữ Hành:
Không... Là Ei.
Ei:
...Chỉ nhìn thôi là đã nhận ra sao?
Kujou Sara:
Đại nhân Shogun, chúng tôi vẫn chưa kịp kiểm tra...
Ei:
Không sao. Tôi có thể chắc chắn rằng người ở trước mặt chính là bạn của chúng ta, Nhà Lữ Hành.
Ei:
Ánh mắt, hơi thở, sức mạnh nguyên tố cuồn cuộn trong cơ thể... Tất cả đều không phải giả. Lúc này chính là thời điểm cần đến sự trợ giúp của cậu ấy.
Kujou Sara:
...Hiểu rồi. Hôm qua Hiệp Hội Tenryou nhận được thông báo, rằng đội điều tra đi khai phá và khảo sát đất đai mà Shogunate phái đi đã bị hôn mê ở ngoại ô.
Kujou Sara:
...Không chỉ hôn mê, dường như họ còn đang chìm trong cơn ác mộng vô tận vậy, không thể tỉnh lại.
Kaga:
Không... Đừng...
Kiritani:
...Đừng đến đây!
Kujou Sara:
Tại hiện trường nơi họ hôn mê, chúng tôi còn phát hiện ra sức mạnh youkai lúc ẩn lúc hiện... Chúng tôi đã lần theo dấu vết đó, và đến được địa điểm ở gần hội trường lễ hội.
Paimon:
Gì... gì cơ!
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên dừng lễ hội lại thôi nhỉ...
Kujou Sara:
Không đơn giản đâu. Có lẽ các vị cũng nghe được tin đồn về người song trùng ở hội trường rồi đúng không?
Kujou Sara:
Chúng tôi nghi ngờ tên tội phạm này có khả năng thay hình đổi dạng để đánh lừa đám đông. Lúc này không chừng đã trà trộn vào trong hội trường rồi.
Shikanoin Heizou:
Nếu dừng lễ hội lại, thì tên tội phạm đó sẽ nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát...
Shikanoin Heizou:
Bất cứ hành động nào cũng đều có nguy cơ đánh rắn động cỏ. Nếu phong tỏa toàn diện, lỡ như tội phạm bị dồn vào đường cùng thì càng có nguy cơ liên lụy đến người vô tội...
Paimon:
Đúng vậy... Rủi ro khá cao...
Ei:
Lễ Hội Hoa Mikawa lần này là bước tiến mới trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa loài người và youkai... Tuyệt đối không thể để sự việc này tiến triển thêm.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nếu lại xuất hiện thêm người bị hại thì...
Shikanoin Heizou:
Ừm, nên đêm qua chúng tôi đã điều động lượng lớn binh sĩ từ Hiệp Hội Tenryou đến, cải trang và trà trộn vào hội trường.
Shikanoin Heizou:
Dùng cả lý do sửa chữa đường đi để dựng rào chắn xung quanh, cố gắng khuyên dân thường tránh xa chỗ đó...
Kujou Sara:
...Thậm chí cả đại nhân Shogun cũng không ngại vất vả mà đích thân tuần tra quanh đây cả đêm.
Ei:
...May mà không có thêm ai bị thương.
Nhà Lữ Hành:
...Cảm ơn.
Paimon:
A... Thì ra tiếng sấm đó là do cô!
Kujou Sara:
...Tại năng lực của chúng tôi không đủ nên mới phải phiền đến đại nhân ra tay.
Ei:
Đây là quyết định của tôi, không liên quan đến mọi người... Đêm qua tôi truy tìm thủ phạm nhưng không có kết quả, nên đã đi bàn bạc với Miko. Biết cậu không sao thì tôi cũng không xuất hiện nữa, xin lỗi nhé.
Paimon:
Đúng rồi... Nhắc đến Miko, cô ấy đi đâu rồi?
Ei:
...Miko đi điều tra dấu vết youkai ở xung quanh, phát hiện ra nguồn sức mạnh này lúc ẩn lúc hiện, nhưng chưa từng rời xa Núi Yougou.
Shikanoin Heizou:
Nếu thủ phạm lẻn vào trong hội trường... thì chắc chắn bây giờ cũng chưa rời khỏi đó.
Shikanoin Heizou:
Tối qua ở lại hội trường thì ngoài một số nhân viên công tác ra, còn có các thí sinh được sắp xếp nghỉ ngơi ở đền thần nữa.
Ei:
Miko đang cùng hai anh em Hiệp Hội Yashiro bí mật xác minh thân phận các nhân viên công tác, chắc sẽ có kết quả sớm thôi.
Ei:
Nhưng các thí sinh trong hội trường... thì cần phải mời người khác đến thăm dò.
Nhà Lữ Hành:
...Vậy là muốn tôi giúp nhỉ?
Ei:
...Hiệp Hội Tenryou hiện tại không thể can thiệp công khai. Nên việc dùng thân phận giám khảo để hỏi thăm các thí sinh thì còn gì tự nhiên bằng.
Paimon:
Ý cô là... Muốn chúng tôi đến hội trường để trò chuyện và tìm ra kẻ khả nghi sao?
Ei:
Đúng vậy. Nhà Lữ Hành, tôi biết lấy cậu ra để thăm dò bạn bè của chính mình thì không hay...
Ei:
Nhưng nếu thực sự có người bạn nào đó đang bị youkai thay thế, thì e là họ cũng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đấy...
Nhà Lữ Hành:
...Hiểu rồi, tôi sẽ phối hợp hết sức.
Ei:
Ừm, hy vọng mọi chuyện chỉ là do tôi nghĩ nhiều quá thôi.
Paimon:
Vậy tiếp theo mọi người định làm gì? Tiếp tục âm thầm điều tra sao?
Shikanoin Heizou:
Thông tin từ việc âm thầm điều tra sẽ có giới hạn, nên vẫn phải nghĩ cách vào tận hiện trường. Lỡ như bất ngờ xảy ra chuyện thì ở ngay đó sẽ dễ ứng phó hơn.
Kujou Sara:
Nhưng với thân phận cao quý của đại nhân Shogun, nếu vô cớ bước vào hội trường thì e là sẽ gây ra sóng gió không nhỏ đâu...
Ei:
Đừng nghĩ nhiều, chuyện này Miko đã thảo luận với tôi rồi. Cô ấy nói mình đã có diệu kế, chỉ cần chuẩn bị một chút thôi.
Paimon:
Ồ, là "diệu kế" của Miko à...
Nhà Lữ Hành:
"Diệu kế" mà Miko nghĩ ra...
Ei:
...Tôi hiểu sự lo lắng này, vậy nên trước khi cô ấy chuẩn bị xong... Hy vọng cậu có thể phát hiện ra điều gì đó.
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra mọi người đều đang tranh thủ thiết kế trò chơi... Thôi thì lát nữa hẵng đến vậy.)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra mọi người đều đang tranh thủ thiết kế trò chơi... Thôi thì lát nữa hẵng đến vậy.)
Shikanoin Heizou:
Thú vị thật... Động cơ và cách thức của thủ phạm dường như đều rất mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn bắt đầu ở đâu nhỉ...
Kujou Sara:
Hiếm khi thấy đại nhân Shogun vui vẻ như vậy... Hmm, tuyệt đối không thể để kẻ xấu quấy rối Lễ Hội Hoa Mikawa.
Nhà Lữ Hành:
Kẻ địch có hai năng lực, lại bất ngờ học được pháp thuật lẩn trốn xuất quỷ nhập thần... Sao lại giống như mấy tình tiết tùy tiện thêm vào trong tiểu thuyết của Nhà Xuất Bản Yae vậy...
Nhà Lữ Hành:
Biến thành người khác để tránh bị bắt... Nhưng chỉ cần biến thành người khác ngoài quái vật ác mộng thì cũng sẽ không bị bắt mà...
Ginkaku:
Không... không ổn rồi! Con người sắp đuổi đến rồi!
Paimon:
Mấy tên này... Đừng có chạy!
Kinkaku:
Đồ ngốc mới không thèm chạy!
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra mọi người đều đang tranh thủ thiết kế trò chơi... Thôi thì lát nữa hẵng đến vậy.)