arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Xuân Hi Họa Đào Phù - Hồi Hai
Vãng Sinh Đường Ba Ngày Vô Chủ, Ngọc Kinh Đài Phái Tướng Điều Binh
Danh sách nhiệm vụ
Tết Hải Đăng đã đến, năm nay Cảng Liyue sẽ có những câu chuyện gì đây nhỉ?
Paimon:
Tiểu thư phụ trách tang lễ, lại là chúng tôi đây, hihi.
Người Đưa Đò:
Xin chào, hai vị đến tìm đường chủ sao? Rất tiếc, đường chủ hiện vẫn chưa về.
Paimon:
Hả? Hai ngày rồi mà? Sao Hu Tao vẫn chưa về nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này có hay xảy ra không?
Người Đưa Đò:
Hmm... Tuy là không hay xảy ra, nhưng cũng không phải hiếm. Tính cách của đường chủ hơi đặc biệt, chuyện thỉnh thoảng biến mất liên tục chục ngày nửa tháng thì cũng từng có rồi.
Paimon:
Hmm, nghe như vậy thì có vẻ không phải chuyện gì lớn, Hu Tao đúng là Hu Tao mà...
Gaming:
Ồ! Không phải Nhà Lữ Hành và Paimon đây sao?! Lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Tết Hải Đăng vui vẻ nhé!
Paimon:
Gaming kìa! Xin chào!
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ, Gaming.
Paimon:
Hihi, sao Gaming lại đến đây thế này?
Gaming:
Tôi có nhận một chuyến vận tiêu đến Trầm Ngọc Cốc, vừa hay cha hối thúc tôi về nhà đón tết, thuận gió thuận nước lại thuận đường mà.
Paimon:
Đợi đã! Chuyển hàng từ Vãng Sinh Đường đến Trầm Ngọc Cốc à... Không lẽ là... Thương Hội Phi Vân sao?
Gaming:
Không phải chứ, Paimon? Nói thật đi, mới học xem bói ở đâu đấy? Xem chuẩn vậy?
Paimon:
À không, hai hôm trước chúng tôi mới bắt gặp Xingqiu, nên có nghe được một chút ấy mà...
Gaming:
Làm tôi hết hồn, còn tưởng bị rò rỉ thông tin ở đâu chứ! Chuyến này Tiêu Cục đã dặn dò kỹ là phải kín tiếng... Thì ra mọi người đã biết cả, vậy thì tôi cũng không cần giấu nữa.
Gaming:
Tiểu thư phụ trách tang lễ, đồ đạc đủ cả chưa? Để tôi kiểm kê trước, không có vấn đề gì thì sẽ nhờ người mang đi luôn nhé.
Người Đưa Đò:
Đều đủ cả rồi, để tôi đưa cậu vào trong xem.
Paimon:
Đợi đã, Gaming... Tôi muốn hỏi anh một chút. Nghe nói Baizhu ở Nhà Thuốc Bubu vẫn đang nghĩ cách giúp lão nhân gia, vậy là cách đó... không có hiệu quả à?
Gaming:
Chuyện Baizhu tiên sinh tôi cũng không rõ lắm... Nhưng đại thiếu gia của Thương Hội Phi Vân đã nói rồi, hôm nay chỉ là vận chuyển đồ qua đó trước để thuận tiện cho việc chuẩn bị thôi.
Gaming:
Có lẽ là muốn chuẩn bị chu đáo cho mọi khả năng có thể xảy ra thôi mà. Yên tâm, chắc vẫn chưa đến mức đó đâu.
Paimon:
Thì ra là vậy. Nhà Lữ Hành, hay chúng ta qua chỗ Xingqiu xem sao nhé?
Gaming:
Thiếu gia Xingqiu à? Anh ấy đã cùng anh trai quay về Trầm Ngọc Cốc rồi, nói là muốn đến xem nhà của tổ tiên xem có cần sửa chữa gì không.
Paimon:
Hmm? Tôi cứ thấy có chút không ổn...
Nhà Lữ Hành:
Đợi lát nữa đi hỏi thử Baizhu.
Paimon:
Ừm! Chắc anh ấy biết rõ tình hình hiện tại.
Gaming:
Vậy tôi cũng đi làm việc đây, xong việc đi uống trà nhé!
Paimon:
Baizhu! Sao anh lại ở đây? Chúng tôi đang định đi tìm anh đó!
Baizhu:
Thật là trùng hợp, cậu ta cũng đang định tìm hai người đây.
Baizhu:
Ừm. Nhà Lữ Hành, chuyện này có lẽ phải nhờ đến cậu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Lão nhân gia gặp chuyện rồi à?
Baizhu:
Tình hình của ông ấy vẫn ổn định. Hiện giờ thì Qiqi mới là người có vấn đề.
Paimon:
Qiqi? Cô ấy sao vậy? Cũng ngất xỉu rồi sao?
Baizhu:
Hôm trước Qiqi ra ngoài hái thuốc, đến hôm nay vẫn chưa về. Theo kế hoạch thì lẽ ra phải về ngay ngày hôm đó rồi.
Paimon:
Vậy... Lẽ nào là do thuốc khó hái, băng rừng vượt núi mất thời gian, hoặc là mải chơi nên đi đến mấy nơi khác rồi không?
Baizhu:
Thể chất của Qiqi khá đặc biệt, trước mỗi lần xuất phát thì chúng tôi đều thống nhất thời gian quay về và ghi vào cuốn sổ nhỏ của cô ấy.
Baizhu:
Quy tắc trong cuốn sổ là: "Không hái được thuốc cũng không sao. Nhưng về nhà quá giờ thì không được". Đến hiện tại thì đã quá một ngày rồi.
Paimon:
Hả?! Tình huống này đã xảy ra bao giờ chưa?
Baizhu:
Chưa từng, vậy nên chúng tôi mới lo lắng rằng Qiqi đã gặp phiền phức trên núi. Hôm qua chúng tôi cũng đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đăng ủy thác rồi.
Baizhu:
Tôi cũng thường tiếp xúc với các nhà mạo hiểm, trong đó không có ai nổi trội cả. Chỉ nhờ vào họ đi tìm Qiqi thì tôi thật khó lòng yên tâm.
Baizhu:
Đúng đấy. Sáng nay có một nhà mạo hiểm quay về rất nhanh, nói nơi Qiqi mất tích có ma, đáng sợ lắm. Còn về Qiqi... thì đương nhiên là không tìm thấy.
Baizhu:
Vậy nên, người mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng lúc này thì chỉ có cậu thôi, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Qiqi hái thuốc ở đâu vậy?
Baizhu:
Dốc Vô Vọng trong núi Khinh Sách.
Paimon:
Lại là núi Khinh Sách sao...
Baizhu:
Ừm... Có lẽ núi Khinh Sách thực sự đã xuất hiện nguy cơ nào đó mà chúng ta chưa biết.
Baizhu:
Hôm qua tôi lại tiếp nhận hai bệnh nhân mới, triệu chứng của họ giống hệt lão nhân gia và Timaeus.
Nhà Lữ Hành:
Tạm gác lại đã, giờ chúng tôi lên đường ngay đây.
Paimon:
Đúng vậy, đi tìm Qiqi trước đã. Đợi tin từ chúng tôi nhé.
Baizhu:
Vậy thì làm phiền hai vị rồi.
Paimon:
Woa! Xiao nhanh quá!
Xiao:
Ranh giới chắc ở gần đây thôi.
Paimon:
Kể ra thì, Xiao cũng biết dùng phép thuật để mở ranh giới à?
Xiao:
Cân bằng sinh tử xưa nay vẫn là chức trách của Vãng Sinh Đường. Tôi không hiểu phép thuật trong đó đâu.
Xiao:
Nhưng hiện giờ ranh giới biến động bất thường, luồng khí chết chóc tràn ra nên chắc chắn có lỗ hổng. Chúng ta cứ lần theo dấu vết là được.
Xiao:
Vũ Điệu Trừ Yêu!
Paimon:
Lợi hại quá... Xiao có thể cảm nhận tử khí sao?
Xiao:
Tam Nhãn Ngũ Hiển, có thể nhìn thấu dị thường. Có tử khí hay không thì đến điểm cuối là sẽ biết. Đi nào.
Paimon:
Mau nhìn kìa! Đây chẳng phải búp bê dây mây của Lan sư phụ sao? Lẽ nào cô ấy đã từng đến đây à?
Nhà Lữ Hành:
Hay nói cách khác, có thể Hu Tao cũng vậy.
Paimon:
Hai người họ... Ồ, tôi hiểu rồi! Hu Tao và Lan Yan đến đây để bắt ma!
Paimon:
Người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nói có ma ở Dốc Vô Vọng. Hu Tao rất am hiểu mấy chuyện này, còn búp bê dây mây của Lan Yan có mang ấn hàng ma, chắc chắn Lan Yan cũng rất am hiểu!
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn Qiqi?
Paimon:
Hmm... Để tôi nghĩ thử... Qiqi là cương thi, xương cốt không được linh hoạt, nên sẽ chạy chậm, sau đó bị ma bắt đi, và đã mất tích!
Nhà Lữ Hành:
Có lý, nhưng chưa đủ thuyết phục.
Paimon:
Hmm... Chúng ta tìm kiếm xung quanh xem sao, tìm thấy là biết ngay ấy mà!
Paimon:
Hửm? Âm thanh gì vậy?
Paimon:
Woa! Không lẽ là có ma thật sao?!
Yelan:
Hai vị, xin dừng bước.
Paimon:
Ye... Yelan? Sao lại là cô?! Làm tôi tưởng có ma thật đấy, hóa ra là Yelan...
Yelan:
Haha, lúc trước tôi dọa cho mấy nhà mạo hiểm yếu bóng vía chạy mất dép, nhưng có vẻ không dọa được hai người. Phía trước nguy hiểm lắm, đừng đi tiếp nữa.
Paimon:
Nhưng mà... chúng tôi đến tìm Qiqi. Cô ấy đã mất tích ở quanh đây, hiện giờ có lẽ đang gặp nguy hiểm.
Yelan:
Tôi đã nắm được chuyện này, người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đã báo cáo rồi.
Yelan:
Tôi phát hiện ra một giỏ thuốc ở sườn núi, khả năng cao là đồ của Qiqi. Nhưng Qiqi... có thể không ở nơi này.
Paimon:
Hả? Qiqi không ở trên núi sao?
Yelan:
Tôi đã lục tung mọi ngõ ngách quanh đây và kiểm tra hết một lượt rồi. Nơi chúng ta dừng chân cũng xem như an toàn, còn tiếp tục tiến lên thì không rõ.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng đang tìm Qiqi à?
Yelan:
Không, tôi đang điều tra sự bất thường mờ ám ở khu vực này.
Yelan:
Khoảng một tháng trước, Tổng Vụ đã phát hiện số lượng người cao tuổi đổ bệnh gia tăng bất thường ở Khinh Sách Trang, hơn nữa đều là loại bệnh không rõ nguồn gốc.
Paimon:
A, Baizhu cũng gặp chuyện tương tự! Anh ấy cũng nghi ngờ Khinh Sách Trang có vấn đề gì đó.
Yelan:
Nhưng sau đó chúng tôi phát hiện thêm, nguồn gốc của vấn đề không nằm ở Khinh Sách Trang, mà chính là nơi chúng ta đang đứng, Dốc Vô Vọng.
Yelan:
Khinh Sách Trang vốn cách nơi này không xa, người già thể chất không bằng người trẻ, là nhóm người đầu tiên bị ảnh hưởng, và cũng nghiêm trọng nhất.
Paimon:
Không ngờ lại là Dốc Vô Vọng...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ Hu Tao và Lan Yan biết điều gì đó.
Paimon:
Đúng vậy, nhưng hiện giờ không thấy họ đâu cả...
Yelan:
Có lẽ tôi biết họ đang ở đâu.
Paimon:
Ở đâu vậy?!
Yelan:
Một nơi không dễ tiếp cận. Nào, theo tôi về gặp Ningguang trước đã.
Paimon:
Gặp... gặp Ningguang sao?
Yelan:
Nét mặt này là sao? Tưởng tôi tiết lộ nhiều thông tin bí mật như vậy mà vẫn để hai người dễ dàng rời đi à?
Paimon:
Hả?! Cô định làm gì?!
Yelan:
Đùa thôi. Chuyện của đường chủ Hu thì Ningguang biết rất rõ. Kết hợp với tình hình hiện tại, tôi đoán... Có lẽ đường chủ Hu, Lan Yan và cả Qiqi đều đang ở một nơi.
Yelan:
Đi nào, gặp Ningguang xong là mọi người sẽ rõ.
Beidou:
Nếu là trước đây thì e rằng chuyện này không thể làm được.
Beidou:
Tôi đi cùng thì không thành vấn đề, nhưng các anh em của Ngôi Sao Chết Chóc... Vẫn phải để họ về đón tết.
Ningguang:
Đương nhiên là vậy. Nhưng tôi muốn nghe... câu tiếp theo.
Beidou:
Hahaha! Cô thật là, cứ đi lòng vòng vậy... Thôi được rồi, được rồi!
Beidou:
Cửa Kinh ở Cô Vân Các phải không? Tôi sẽ sắp xếp.
Ningguang:
Tôi biết thuyền trưởng rất giàu nghĩa khí mà, nên sẽ không từ chối đâu.
Beidou:
Mấy lời tốt đẹp thì thôi nhé, chia đều vào tiền công của các anh em là được. Đang dịp Tết Hải Đăng nên là... gấp năm lần nhé.
Ningguang:
Thuyền trưởng cũng bạo tay với tôi quá đấy. Thôi được, phần của cô cũng không thiếu đâu.
Beidou:
Đâu có, tôi bạo tay với ai chứ đâu thể làm thế với Thiên Quyền đại nhân được. Thế này đi, phần của tôi xem như tặng cô để đi mua thêm một cái trâm cài tóc mới, thế nào?
Beidou:
Chuyện này cũng không cần tôi phải làm thay đâu, đúng không? Hahaha.
Beidou:
Ồ! Nhà Lữ Hành và Paimon đấy à?
Paimon:
Beidou! Xin chào!
Beidou:
Paimon, lâu rồi không gặp, vẫn hoạt bát như xưa nhỉ. Nhân tiện thì lát nữa Ningguang có vài việc dành riêng cho Paimon đấy.
Paimon:
Ơ?
Beidou:
Haha, công việc gấp gáp, tôi đi trước đây.
Beidou:
À đúng rồi, Tết Hải Đăng vui vẻ nhé.
Ningguang:
Yelan thật hiểu ý tôi. Tôi còn chưa kịp mở lời mà cô ấy đã mời hai vị đến rồi.
Nhà Lữ Hành:
Beidou nói cô định bắt chúng tôi đi làm việc nhỉ.
Ningguang:
Thuyền trưởng Beidou luôn thích trêu đùa tôi mà.
Yelan:
Cũng không sai. Nhà Lữ Hành và Paimon từng đến nơi đó, nên chắc chắn là thích hợp nhất rồi.
Paimon:
Nơi đó? Là nơi nào?
Ningguang:
Hai vị, tôi biết hai vị đang tìm người, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, không lãng phí thời gian nữa.
Ningguang:
Theo tôi biết thì đường chủ Hu Tao, Qiqi và Lan Yan có lẽ đều đang mắc kẹt ở một ranh giới.
Paimon:
Ranh giới?! Là... là ranh giới gì vậy?
Yelan:
Chính là ranh giới sinh tử của Liyue.
Paimon:
Đợi đã... Hai người cũng biết đến ranh giới đó sao? Không đúng... Sao hai người biết tôi và Nhà Lữ Hành từng đến đó?
Yelan:
Hửm?
Paimon:
À... Yelan... Thôi được rồi... Cô lợi hại đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn là họ đang ở ranh giới sinh tử sao?
Ningguang:
Tôi biết cậu vẫn đang hoài nghi. Trước mắt thời gian rất gấp, tôi sẽ nói ngắn gọn về tình hình hiện tại.
Ningguang:
Một tháng trước, Tổng Vụ phát hiện người cao tuổi ở Khinh Sách đổ bệnh bất thường.
Ningguang:
Nửa tháng sau, đường chủ Hu đến thông báo rằng ranh giới sinh tử của Liyue có thể đang biến động bất thường. Tổng Vụ đã cử người đi xem xét, quả thật đã cảm nhận được bầu không khí không lành ở Dốc Vô Vọng.
Ningguang:
Ba ngày trước, đường chủ Hu lại đến đây, nói rằng đã chuẩn bị xong xuôi, muốn đến thăm dò ranh giới sinh tử của Liyue.
Ningguang:
Chúng tôi đã hẹn gặp lại sau hai ngày. Đến hôm nay đã qua thời gian hẹn mà đường chủ Hu vẫn chưa xuất hiện, tôi đã nhờ Yelan đi điều tra.
Yelan:
Địa điểm cuối cùng mà đường chủ xuất hiện chính là Dốc Vô Vọng. Ngoài ra, dấu vết của Qiqi và Lan Yan cũng biến mất tại đó. Tôi dám chắc rằng họ đều đã mắc kẹt trong ranh giới.
Paimon:
Ngay cả Hu Tao cũng bị kẹt lại sao? Xem ra ranh giới thực sự có vấn đề rồi...
Ningguang:
Tình hình đại khái là vậy. Hai vị đã có kinh nghiệm thám hiểm ranh giới sinh tử, liệu có thể lên đường giải cứu đường chủ Hu một chuyến không?
Paimon:
Nếu thực sự là vậy thì không cần hỏi chúng tôi cũng đi!
Paimon:
Nhưng có một vấn đề. Lần trước đến ranh giới là có Hu Tao dẫn đường, bản thân chúng ta cũng không thể mở lối vào đó.
Nhà Lữ Hành:
Chắc Ningguang sẽ có cách nhỉ?
Ningguang:
Đến Nhà Trọ Vọng Thư mời Hàng Ma Đại Thánh nhé. Anh ấy sẽ có cách giải quyết.
Paimon:
Ồ! Là Xiao!
Ningguang:
Haha, trước khi các vị đến thì Yelan đã lên kế hoạch đến ranh giới rồi, nên đương nhiên cũng đã liên lạc ổn thỏa.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi, vậy thì xuất phát ngay thôi.
Ningguang:
Nhà Lữ Hành, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nhóm của đường chủ Hu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đợi tin từ tôi nhé.
Ningguang:
Ừm, vậy tôi sẽ ở lại đây chờ tin tốt.
Yelan:
May mà có họ. Bằng không thì tôi cũng không dám chắc là có thể đưa đường chủ Hu quay về an toàn hay không.
Ningguang:
Nhưng rất tiếc, Yelan. Bây giờ cô chưa được nghỉ ngơi đâu.
Yelan:
...Tôi cũng không ngây thơ vậy đâu. Chuyện cần xử lý là gì?
Ningguang:
Sinh, Đỗ, Kinh, Thương. Vị trí của tứ môn trận đều đã rõ.
Yelan:
Hmm?
Ningguang:
Hai cửa Sinh, Đỗ đã có Keqing và Ganyu phụ trách. Trước mắt Beidou cũng đã tiếp ứng, cửa Kinh sẽ do đội thuyền Nam Thập Tự trấn thủ.
Ningguang:
Còn lại cửa Thương, tôi nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Hàng Ma Đại Thánh ra thì không còn ai thích hợp hơn cô nữa.
Yelan:
Hả? Hmm...
Yelan:
...Vực Đá Sâu.
Ningguang:
Chính xác. Vị trí của bốn cánh cửa còn lại đang được tính toán, chắc cũng không lâu nữa đâu.
Ningguang:
Theo lời đường chủ Hu, nếu trong tình huống xấu nhất, có lẽ sẽ phải dựa vào Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp trong truyền thuyết.
Yelan:
...
Ningguang:
...Có điều gì băn khoăn không? Cứ nói đi.
Yelan:
Tuy tôi chưa đủ hiểu về trận pháp này, nhưng theo thông tin hiện có, nếu phải thiết lập đại trận pháp thì cái giá phải trả... là sẽ phải ẩn đi một người đúng không?
Ningguang:
...
Ningguang:
Haiz, chuyện này tôi cũng chưa dám khẳng định... Để tính sau vậy.
Paimon:
Xiao! Thì ra anh đã ở đây rồi.
Xiao:
Sao lại là hai vị? Yelan đâu?
Nhà Lữ Hành:
Ngọc Kinh Đài đã điều chỉnh chiến thuật rồi.
Xiao:
Hai vị đã biết về sự nguy hiểm của chuyến đi này chưa?
Paimon:
Không sao đâu. Có nơi nào mà Nhà Lữ Hành chưa đi qua chứ, phải không?
Xiao:
Ranh giới sinh tử vốn rất thần bí, nay lại xảy ra dị biến chưa rõ, hẳn là nguy hiểm bộn bề, muôn trùng khó khăn.
Nhà Lữ Hành:
Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đưa mọi người trở về.
Paimon:
Đúng đó. Chúng tôi đã hứa với Ningguang rồi.
Xiao:
...Giúp tôi chuyển lời, bảo gọi người khác đến đây nhé.
Paimon:
Hả?! Chúng tôi không được sao?
Xiao:
Nếu là Yelan, người thuần thục bí pháp, lại trải qua hàng trăm trận chinh chiến thì tôi có thể tạm thời yên tâm. Còn nếu là Nhà Lữ Hành, lỡ như trong đó xảy ra bất trắc thì...
Paimon:
Thì ra anh đang lo lắng à. Nhưng Nhà Lữ Hành cũng đã chinh chiến qua hàng trăm trận rồi đó!
Xiao:
...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, mau nghĩ cách đi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi còn hứa với Zhongli nữa.
Paimon:
Hả? Gì cơ...
Nhà Lữ Hành:
(Lấy ra Tiền Đế Vương của Zhongli đưa)
Paimon:
Ồ... ừm! Cái này... Đúng vậy, đây chính là bùa hộ thân mà Zhongli đưa, trên đó còn có khắc biểu tượng của Nham Vương Đế Quân, thấy không?
Paimon:
Anh ta bảo phải đưa bằng được Hu Tao về, nếu không thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm!
Xiao:
Đừng lừa tôi. Loại tiền này tuy có biểu tượng của Đế Quân, nhưng không mang pháp lực của ngài ấy. Chỉ là đồ giả thôi.
Paimon:
Chậc... Zhongli đúng là không đáng tin cậy mà!
Nhà Lữ Hành:
Xiao đang lo lắng điều gì?
Xiao:
Tôi thân mang chướng khí, sợ sẽ kinh động đến ranh giới, nên chỉ có thể tìm kiếm lối vào bên ngoài mà không thể cùng tiến vào trong.
Paimon:
Thì ra anh đang lo là nếu gặp chuyện thì sẽ không thể ứng cứu sao? Chậc, tôi hiểu tâm trạng đó, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Hiện giờ có người đáng để anh lo lắng hơn đấy.
Paimon:
Chính xác! Hu Tao là người hiểu ranh giới nhất, nếu cô ấy không trở về thì không biết phải làm sao với những người khác đây.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa, chúng tôi cũng đã từng đến ranh giới rồi.
Paimon:
Đúng đó! Ngoài Hu Tao ra thì chúng tôi là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện này đấy!
Nhà Lữ Hành:
Hãy tin tưởng chúng tôi.
Xiao:
Haiz...
Xiao:
Nếu đã vậy thì... Theo sát tôi nhé.
Xiao:
Chính là nơi này.
Paimon:
Xem ra thứ mà Xiao nhìn thấy lúc nãy chính là tử khí!
Xiao:
Nhưng như đã nói lúc trước, để tránh tình hình xấu đi, tôi sẽ không bước vào. Nhờ cả vào hai vị vậy.
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm đi.
Xiao:
Hmm... Đưa đầu qua đây chút.
Xiao:
Già Tỳ Lưu Ly! Ấn!
Paimon:
Hả? Đây là...?
Xiao:
Tôi đã để lại Ấn Hàng Ma trên trán cậu, sẽ cùng chia sẻ tầm nhìn với tôi, giúp cậu nhìn rõ tử khí. Tình hình trong ranh giới chưa rõ ràng, nên ít nhiều cũng sẽ có ích.
Xiao:
Nếu tìm thấy người bị nạn thì cứ gọi tên tôi, tôi sẽ mở đường đưa mọi người ra ngoài.
Paimon:
Hihi, Xiao chu đáo quá! Vậy chúng tôi vào đây.
Xiao:
Hãy cẩn trọng nhé.
Qiqi:
Qiqi, buồn ngủ...
Hu Tao:
Không được ngủ! Qiqi hít nhiều tử khí quá rồi, ngủ là không dậy được nữa đâu!
Qiqi:
Nhưng mà, buồn ngủ...
Lan Yan:
Nghe này, Qiqi không buồn ngủ chút nào cả, cô là người tỉnh táo nhất thế giới. Cho dù mọi người đều ngủ hết thì cô vẫn sẽ tỉnh.
Qiqi:
Thế giới, ngủ... Qiqi, tỉnh...
Hu Tao:
Lan Yan thật lợi hại, không ngờ lại có thể thôi miên ngược...
Lan Yan:
Nhưng cứ như vậy cũng không phải cách hay...
Hu Tao:
Gắng gượng thêm chút nữa, tôi sắp tìm ra quy luật lối ra rồi.
Qiqi:
Qiqi, muốn nằm mơ...
Lan Yan:
Qiqi... cố lên!
Hu Tao:
Nằm mơ? Vậy thì không khó, Qiqi, tôi sẽ giúp cô nằm mơ. Nghe kỹ nhé, giấc mơ là thế này...
Hu Tao:
Mặt trời chiếu trên cao, Qiqi đi hái thuốc.
Qiqi:
Qiqi... hái thuốc...
Hu Tao:
Leo lên một ngọn núi, trên núi có ngôi miếu.
Qiqi:
Trên núi... có miếu...
Hu Tao:
Trong miếu có vị đạo sĩ già, tên người đó chính là Hu Tao!
Qiqi:
Hu... Hu Tao?
Hu Tao:
Hu Tao nhìn thấy Qiqi đến, liền túm lấy chôn ngay xuống đất! Nham Vương Gia tìm đến cũng chẳng thấy!
Qiqi:
Đừng! Đừng chôn! Cứu...
Hu Tao:
Còn buồn ngủ nữa không?
Qiqi:
Hết rồi, sợ quá...
Lan Yan:
Hửm?
Lan Yan:
Hỏng rồi. Đường chủ Hu, pháp trận ảo mà tôi bố trí đã bị phá rồi!
Hu Tao:
Là đám ma vật phát điên đó sao?
Qiqi:
Ma vật...
Lan Yan:
Qiqi đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.
Paimon:
Hu Tao! Lan sư phụ, cả Qiqi nữa! Cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi!
Hu Tao:
Ấy? Thì ra là hai vị!
Qiqi:
Nhà Lữ Hành, Paimon...
Lan Yan:
Sợ hết cả hồn, tôi còn tưởng ma vật phá được pháp trận ảo của tôi chứ. Sao mọi người tìm được đến đây thế?
Hu Tao:
Là Thiên Quyền đại nhân phải không? Tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn rồi, nên quả nhiên cô ấy đã hành động.
Paimon:
Hu Tao thật là thông minh! Cô ấy sớm đã có kế hoạch rồi, nếu chúng tôi không đến thì cũng sẽ có người khác đến.
Nhà Lữ Hành:
Nơi này rất nguy hiểm, mau ra ngoài đã rồi nói.
Lan Yan:
Nhưng không gian trong đây liên tục biến đổi, đường chủ Hu đã nhiều lần phát hiện lối ra, nhưng chúng tôi chưa kịp đến thì đã bị đóng lại.
Paimon:
Hihi, chúng tôi cũng có chuẩn bị trước mà.
Nhà Lữ Hành:
(Gọi to tên của Xiao)
Xiao:
Tìm... tìm được người rồi à?
Hu Tao:
Thì ra Hàng Ma Đại Thánh cũng đến rồi, cảm ơn nhé!
Xiao:
Không cần... Để tôi mở đường...
Qiqi:
Ma, ma vật!
Lan Yan:
Tiêu rồi, chúng đã cảm nhận được lối ra mang tử khí.
Hu Tao:
Hừm, ma vật nhãi nhép, đường chủ đây tiễn vong hết!
Xiao:
Tôi cần thêm một phút...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, mau chặn ma vật lại!
Qiqi:
Qiqi cũng giúp đây.
Ningguang:
Hai vị đã có tin tốt rồi sao?
Paimon:
Vẫn... vẫn chưa, chúng tôi xuất phát ngay đây!
Paimon:
Hihi, Xiao, thấy không, đã bảo là chúng tôi làm được mà!
Xiao:
Ra được là tốt rồi.
Lan Yan:
Vị này chính là Hàng Ma Đại Thánh trong truyền thuyết sao?
Xiao:
Không cần khách khí, mọi người ổn cả chứ?
Hu Tao:
Tất cả đều ổn, có Qiqi thì hít phải hơi nhiều tử khí.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này cụ thể là sao?
Qiqi:
Qiqi, hái thuốc, phát hiện hố...
Qiqi:
Muốn chặn lại...
Qiqi:
Kết quả, rơi vào trong...
Lan Yan:
Qiqi hình như không phải người thường, không ngờ lại có thể hấp thụ nhiều tử khí như vậy. Nếu là tôi thì đã sớm...
Hu Tao:
Tuy Qiqi... có thể chất đặc biệt, nhưng như vậy cũng có rủi ro nhất định.
Paimon:
Vậy chúng ta đưa Qiqi về Nhà Thuốc Bubu trước nhé?
Xiao:
Cứ để tôi. Mọi người vẫn còn nhiệm vụ, mau quay về Ngọc Kinh Đài trước đi.
Paimon:
Cũng phải... Ningguang hẳn là đang nôn nóng như Slime trên chảo lửa rồi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi thấy cũng không đến nỗi.
Paimon:
Tóm lại thì chúng ta quay về trước đi, chuyện khác để nói sau.
Paimon:
Ningguang! Ningguang! Chúng tôi đưa người về rồi đây!
Ningguang:
Nhà Lữ Hành lợi hại lắm, thậm chí còn nhanh hơn tôi dự tính nữa.
Paimon:
Gì chứ, tôi còn tưởng cô nôn nóng lắm rồi. Không ngờ vẫn ngồi bình tĩnh ở Ngọc Kinh Đài mà không hề hoảng loạn chút nào.
Nhà Lữ Hành:
Tôi bảo rồi, cô ấy không giống Slime đâu mà...
Ningguang:
Haha, nếu đến Nhà Lữ Hành mà còn không tin tưởng, thì tôi thực sự không biết phải trông cậy vào ai nữa đây.
Hu Tao:
Thật ngại quá, Thiên Quyền đại nhân, bình thường thì đường chủ tôi đây sẽ không lỡ hẹn đâu. Lần này trễ mất một ngày, xin hãy thông cảm!
Ningguang:
Đường chủ Hu nói đùa rồi. Đồng ý để cô một mình tiến vào ranh giới cũng là sơ suất của tôi. Để mọi người bị mắc kẹt như vậy, tôi cũng có một phần trách nhiệm.
Hu Tao:
Sao có thể nói thế được chứ! Tôi cũng không ngờ tình hình lại tệ đến vậy.
Nhà Lữ Hành:
"Tệ đến vậy" là đến mức nào?
Ningguang:
Tôi cũng muốn biết nguy cơ này lớn đến mức nào, còn hơn trước kia ra sao?
Hu Tao:
Nghiêm trọng hơn rất nhiều, rất rất nhiều.
Lan Yan:
Hả? Đây không phải lần đầu sao? Tôi chưa từng nghe về chuyện này đó.
Hu Tao:
Ừm, ranh giới không phải thứ tự nhiên sinh ra từ lòng đất. Nó giống như một căn nhà cũ, cũng sẽ có một số vấn đề.
Hu Tao:
Ngắn thì vài chục năm, dài thì vài trăm năm, cần phải có người bảo trì. Còn về công việc bảo trì thì đương nhiên là do người của Vãng Sinh Đường chúng tôi lo liệu.
Hu Tao:
Nhưng lúc trước chỉ đơn giản là vấn đề rò rỉ tử khí nhỏ nhặt, dùng bí thuật là có thể đốt sạch. Nhưng hiện tượng lần này thì chưa bao giờ thấy, ngay cả bên trong ranh giới cũng bị đảo lộn hết cả.
Ningguang:
Đường chủ có biết nguyên nhân không?
Hu Tao:
Tôi cũng không rõ.
Nhà Lữ Hành:
Có khi nào là do Vực Sâu không?
Hu Tao:
Tạm thời tôi chưa phát hiện được dấu vết Vực Sâu để lại.
Paimon:
Nhà Lữ Hành đang nghĩ đến Natlan đúng không? Tôi cũng cảm thấy hơi giống... nhưng cũng có chút khác biệt...
Paimon:
Vương Quốc Dạ Thần của Natlan liệu có giống như ranh giới sinh tử của Liyue không nhỉ?
Ningguang:
Hiểm họa ở đó tôi cũng được nghe qua. Nhưng theo tôi biết thì Vương Quốc Dạ Thần là vùng đất của người chết thực sự. Còn ranh giới... thì giống như một cửa ải ngăn cách sinh tử hơn.
Hu Tao:
Chính xác. Bên này là sinh, bên kia là tử. Nếu cửa ải này sụp đổ, e rằng sẽ lặp lại thảm họa đảo lộn ranh giới sinh tử hỗn loạn cả ngàn năm trước.
Paimon:
Chẳng trách vấn đề của người bệnh lại là lão hóa với tổn thọ...
Hu Tao:
Đây là một biểu hiện của cái chết xâm nhập vào sự sống.
Lan Yan:
Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Hu Tao:
Nếu chỉ dựa vào việc đốt tử khí thì có lẽ không thể xử lý được, cốt lõi của vấn đề vẫn nằm ở ranh giới. Thiên Quyền đại nhân, lúc trước tôi có nhắc đến Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp, đã có manh mối gì chưa?
Ningguang:
Có rồi, hơn nữa đã suy đoán ra vị trí của bốn cửa. Những cửa còn lại cũng sẽ sớm thôi.
Hu Tao:
Nhanh vậy sao? Không hổ danh là Thiên Quyền đại nhân!
Ningguang:
Đó cũng là may mắn của Liyue.
Paimon:
Đợi đã! Thứ mọi người nhắc đến không lẽ là đại trận pháp Bát Kỳ Luyện Đào Đô gì đó sao?!
Hu Tao:
Chính là thứ đó. Mọi người cũng thấy tình trạng của ranh giới rồi. Ngoài việc làm lại hoàn toàn thì tôi không nghĩ ra cách nào để sửa nó nữa.
Paimon:
Luyện hóa lại ranh giới mới sao?!
Hu Tao:
Không phải luyện hóa ranh giới mới, mà là đem ranh giới có vấn đề ra luyện lại. Nghe thì cũng giống, nhưng độ khó đã giảm đi rất nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp rốt cuộc là gì vậy?
Hu Tao:
Về Bát Môn, thực chất chính là tám vị trí quan trọng của Địa Mạch Liyue, bao gồm Sinh, Tử, Hưu, Đỗ, Khai, Cảnh, Kinh, Thương. Chúng có khả năng dẫn dụ sức mạnh Địa Mạch.
Paimon:
Vậy còn Thất Môn thì sao?
Hu Tao:
Là điều kiện để phát động trận pháp. Người giữ trận sẽ chọn một trong tám cánh cửa trấn áp yêu tà, sau đó mượn sức mạnh Địa Mạch để ẩn mình, như vậy sẽ có thể cắt đứt đường lui của tà ma.
Paimon:
...Ẩn mình?
Lan Yan:
Chính là đem bản thân và tà ma ẩn mình vào Địa Mạch, biến mất khỏi trần thế.
Paimon:
Vậy... vậy chẳng phải là đồng quy vu tận sao? Chúng ta buộc phải bố trí trận pháp này sao? Vậy chẳng phải...
Hu Tao:
Ây da, yên tâm yên tâm. Sở dĩ mọi người đều nghĩ vậy, là vì truyền thuyết kể rằng U Điệp tiên tử đã hy sinh vì lý do này thôi.
Hu Tao:
Nhưng đó là luyện hóa Ma Thần đấy! Tuy sự việc ngày hôm nay rất nghiêm trọng, nhưng còn lâu mới đến mức độ đó. Ranh giới cũng chưa phải bị hủy hoại hoàn toàn, không cần luyện lại toàn bộ.
Hu Tao:
Theo tôi thấy, người giữ trận chỉ cần chịu được áp lực từ lượng tử khí khổng lồ, thì chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Ningguang:
Ồ? Lời này của đường chủ Hu có cơ sở gì không?
Hu Tao:
Cơ sở... Hơn tất thảy các vị ở đây, tôi hiểu rõ cái gì gọi là "sinh tử u minh". Hihi, thế nào? Có ai muốn phản bác không?
Hu Tao:
Ừm, nếu không có ai, thì xem như mọi người đều đồng ý với tôi rồi. Vậy đợi Thiên Quyền đại nhân tính được vị trí của bốn cửa còn lại, chúng ta sẽ lên kế hoạch tiếp theo nhé.
Ningguang:
Đường chủ Hu...
Hu Tao:
Hả? Thiên Quyền đại nhân có ý khác sao?
Ningguang:
Không... Tôi có một chuyện khác muốn thỉnh giáo. Có lẽ sẽ có chút mạo phạm, nếu đường chủ Hu không muốn trả lời thì cứ xem như tôi chưa từng hỏi là được.
Hu Tao:
Chuyện gì vậy?
Ningguang:
Theo đường chủ Hu... thảm họa Dốc Vô Vọng hàng chục năm trước liệu có liên quan gì đến nguy cơ ranh giới ngày hôm nay không?
Hu Tao:
...
Paimon:
Hả? Dốc Vô Vọng chục năm về trước à? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Lan Yan:
Là thảm họa thiên nhiên gì thì phải? Bên đó vốn có thôn làng, sau đó hình như lũ quét xảy ra, nhiều người mất mạng, số còn lại đều rời đi hết.
Lan Yan:
Hmm... Nhưng chuyện này cũng không thể giải thích được tại sao Dốc Vô Vọng lại biến thành dáng vẻ u ám như ngày nay. Lẽ nào... có uẩn khúc gì đó sao?
Hu Tao:
Hmm...
Hu Tao:
Thiên Quyền đại nhân, hai chuyện này không liên quan gì đến nhau.
Ningguang:
Ừm, vậy thì tôi yên tâm rồi. Các vị, hai ngày nữa chúng ta gặp lại tại đây nhé, lúc đó sẽ biết hết vị trí của Bát Môn rồi.
Hu Tao:
Vậy mọi người... Tôi còn nhiều việc phải chuẩn bị, xin phép về Vãng Sinh Đường trước nhé.
Lan Yan:
Được. Nếu không còn việc gì thì tôi cũng đi trước đây.
Paimon:
Đúng rồi, Lan Yan, tôi quên không hỏi... Khi lúc trước đến tìm Hu Tao, cô đã biết rõ vấn đề của ranh giới rồi đúng không?
Lan Yan:
Haha, chuyện này à? Tôi nên nói sớm với hai vị mới phải, hay đợi lát nữa đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tìm tôi nhé? Tôi muốn viết một bức thư báo cho gia đình rằng mình vẫn bình an, tiện thể hỏi thăm vài chuyện.
Paimon:
Vậy lát gặp lại ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhé!
Ningguang:
Hmm...
Nhà Lữ Hành:
Ningguang vẫn đang nghĩ gì vậy?
Ningguang:
Thảm họa Dốc Vô Vọng lúc trước... tôi vẫn thấy có gì đó bất an. Nhưng nếu đường chủ Hu cho rằng hai chuyện này không liên quan, thì tôi cũng không tiện để hỏi thêm...
Lan Yan:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Bên này nè! Hai vị đến đúng lúc lắm, tôi vừa gửi thư xong rồi.
Lan Yan:
Nói chứ, có phải hai vị cũng nghĩ tôi có bí thuật nào đó lợi hại, dự đoán trước được nguy cơ ranh giới không?
Paimon:
Đúng đó. Đã nói là nhà họ Lan ở Trầm Ngọc Cốc lưu truyền Kỳ Môn Thuật gì đó rất lợi hại mà, không phải sao?
Lan Yan:
Haiz, hai vị hiểu nhầm rồi. Nhà họ Lan quả thật có lưu truyền Kỳ Môn Thuật, gia phả tổ tiên đúng là cũng có vị Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan đó.
Lan Yan:
Nhưng chúng tôi từ lâu đã tách khỏi tông gia, Kỳ Môn Thuật của tổ tiên trong tay ông nội tôi... gần như đã trở thành mấy trò tạp kỹ giang hồ rồi.
Lan Yan:
Nói thẳng ra thì ông ấy sống nhờ nghề bói toán ở Bến Tàu Di Lung, kiếm còn không được nhiều bằng tôi làm đồ thủ công đó.
Paimon:
Hả? Vậy sao cô lại đến tìm Hu Tao?
Lan Yan:
Thực ra thì một khoảng thời gian trước, quẻ bói của ông nội hơi có vấn đề. Quẻ nhân duyên sự nghiệp thì vẫn ổn, trừ quẻ thọ mệnh, bất kể xem cho ai thì cũng đều ra kết quả đoản mệnh, khiến ông nội vô cùng sợ hãi.
Lan Yan:
Để tránh bị người ta chửi mắng, ông nội đã dọn sạp về nhà, đóng chặt cửa, tính toán cả ngày lẫn đêm, cuối cùng chỉ xem ra ba chữ: Vãng Sinh Đường. Nhưng ông ấy cũng không hiểu lắm.
Lan Yan:
Vừa hay lúc đó tôi được Tổng Vụ mời đến tổ chức lễ hội đường phố, nên nghĩ hay là tiện thể đến Vãng Sinh Đường xem sao, có thể đường chủ Hu sẽ biết được gì đó.
Paimon:
Ồ... Vậy thì... thực ra ông nội cô không tính sai đúng không? Ông ấy đã tính được hậu quả khi xảy ra nguy cơ, cũng tính ra Vãng Sinh Đường có cách giải quyết!
Lan Yan:
Giờ nhìn lại thì có thể đúng. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đối mặt với sự đe dọa từ cái chết, nhưng chỉ có chúng ta mới biết.
Nhà Lữ Hành:
Vậy những con búp bê dây mây này là sao?
Lan Yan:
Hửm? Đây chẳng phải thứ mà tôi để quên trong tiệm của tiểu thư Ying'er sao? Đây thực chất là Kỳ Môn Thuật chính tông. Trên đó khắc hàng ma cổ ấn, có thể hấp thụ tà khí, chịu tai ương thay cho người khác.
Lan Yan:
Không ngờ lại đến tay cậu... Haha, xem như là duyên phận vậy. Nếu không chê thì cứ giữ lại nhé.
Lan Yan:
Lúc đầu đến Cảng Liyue, tôi đi ngang qua một căn nhà lớn, cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo, nên tôi đã làm một con búp bê dây mây rồi đưa cho vị thiếu gia của nhà đó.
Lan Yan:
Sau đó lúc ở chỗ Timaeus, tôi cũng cảm nhận được bầu không khí tương tự, nên đã làm thêm một con búp bê dây mây nữa rồi để lại ở Xuân Hương Diêu.
Lan Yan:
Rồi sau đó tôi đuổi theo đường chủ Hu đến Dốc Vô Vọng thì cô ấy biến mất. Tôi tìm khắp xung quanh, phát hiện Qiqi đang mắc kẹt trong một khe núi, hình như đang chặn thứ gì đó.
Lan Yan:
Thế là tôi lại gần để kéo cô ấy. Chưa kịp kéo ra thì cả hai lại rơi ngược vào một nơi vô cùng lạnh lẽo âm u, như hiện giờ chúng ta biết thì chính là ranh giới đó.
Lan Yan:
Sau đó chúng tôi lang thang trong ranh giới, gặp được đường chủ Hu. Cô ấy thắp hương, còn cầm một cây hỏa trượng bốc cháy liên tục đốt tử khí xung quanh.
Lan Yan:
Không may là tử khí quá nhiều, không những không đốt hết, mà còn che lấp cả khe hở chúng tôi đi vào. Chúng tôi bị mắc kẹt như vậy đó, may mà sau đó hai vị đến giúp!
Paimon:
Thì ra là vậy... Quả nhiên nhà họ Lan cũng rất lợi hại! Chẳng phải cô cũng bố trí pháp trận ảo trong đó sao?
Lan Yan:
Thực ra cũng giống như búp bê dây mây, tôi học được thứ đó từ một người chị tông gia. Chị ấy từ nhỏ đã tu tập Kỳ Môn Thuật, tôi viết thư gửi về nhà cũng là vì có chuyện muốn hỏi chị ấy.
Nhà Lữ Hành:
Là về Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp sao?
Lan Yan:
Cậu cũng đoán ra sao? Đúng vậy, tôi muốn xác nhận lại rằng rốt cuộc Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp liệu có bắt buộc phải ẩn giấu một người đi không. Có lẽ chị ấy biết.
Paimon:
Hmm? Nhưng Hu Tao đã nói là không sao mà? Cô ấy nói chỉ cần chống chịu lại tử khí là được.
Lan Yan:
Ừm... Đương nhiên tôi cũng hy vọng là vậy, nhưng tôi vẫn thấy bất an. Tuy tôi quen biết đường chủ Hu chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy... cô ấy là một người hay giấu những tâm sự thầm kín.
Lan Yan:
Tuy cô ấy luôn vui vẻ hoạt ngôn, nói những lời cả hay lẫn không hay, nhưng hầu như không bao giờ nói mình đang nghĩ gì cả. Giống như đã sắp xếp xong mọi việc rồi vậy.
Paimon:
Ý cô là... Hu Tao đang lừa chúng ta sao...?
Lan Yan:
Cũng không hẳn là lừa... Nhưng hai vị có nhớ lúc nãy, khi Thiên Quyền đại nhân nhắc đến chuyện về Dốc Vô Vọng chục năm về trước không?
Paimon:
Nhớ! Hu Tao nói không liên quan gì đến nguy cơ hiện tại. Lẽ nào... nó thực sự có liên quan sao?
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện này, Lan Yan có biết thêm thông tin gì không?
Lan Yan:
Lúc trước tôi chỉ biết là có lũ quét, nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại, nói không chừng là có liên quan đến ranh giới đấy. Chuyện này càng lý giải rõ hơn cho vấn đề thời tiết kỳ lạ của Dốc Vô Vọng hiện nay.
Lan Yan:
Tôi còn được nghe chị gái trong nhà kể, lần đó Vãng Sinh Đường có dựng tế đàn ở Dốc Vô Vọng. Tôi vốn nghĩ là để tưởng niệm, nhưng giờ nghĩ lại, cũng có thể đó là một nghi lễ cúng bái nào đó nhắm vào ranh giới.
Lan Yan:
Người làm phép lần đó, chính là hai đời trước đó của đường chủ Vãng Sinh Đường, cũng chính là ông nội và cha của đường chủ Hu.
Paimon:
Ông nội và cha của Hu Tao à?! Hình như cô ấy chưa từng nhắc đến cha... Nói như vậy... Lẽ nào thực sự có uẩn khúc gì đó sao?
Lan Yan:
Ừm... Nhưng ban nãy ngay cả Thiên Quyền đại nhân hỏi thì đường chủ Hu cũng chẳng nói... Tôi cũng chỉ mới quen cô ấy được hai ngày, càng không tiện nói mấy chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đến chỗ Hu Tao xem sao đi.
Paimon:
Hả? Đi hỏi cô ấy sao? Với mối quan hệ của chúng ta... Nếu cô ấy không muốn nói thì sao?
Paimon:
Haiz, tóm lại thì cứ qua đó trước đã.
Hu Tao:
...
Paimon:
Hu Tao!
Hu Tao:
Nhà Lữ Hành, Paimon, sao vậy? Vừa mới tạm biệt nhau bên đó mà? Lại nhớ tôi rồi à?
Paimon:
Đúng thế, vậy nên muốn đến chơi với cô đây! Hihi, vừa nãy cô đang xem gì vậy?
Hu Tao:
Xem mấy thứ hay ho, nhưng không cho hai người biết đâu.
Nhà Lữ Hành:
Chắc không phải lén giấu tranh chân dung của tôi đấy chứ?
Hu Tao:
Haha, trò đùa này không hay lắm. Không may mắn chút nào.
Nhà Lữ Hành:
Không may mắn?
Hu Tao:
Người trong bức tranh này... Dạo gần đây tôi hay mơ thấy, nhưng đều không có mặt trên đời nữa rồi.
Hu Tao:
Haha, không đùa nữa. Cho cả hai xem đây.
Paimon:
Ồ? Đây là...?
Hu Tao:
Ừm, là cha và ông nội tôi. Nếu không có bức tranh này, có lẽ tôi sẽ không còn nhớ nổi mặt cha nữa. Khi ông ấy ra đi thì tôi còn quá nhỏ, chưa nhớ được gì cả.
Hu Tao:
Mọi thứ tôi biết về cha, cũng đều do ông nội kể lại.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cha cô...?
Hu Tao:
Hơn mười năm trước tại Dốc Vô Vọng, ranh giới biến động. Cha đã dùng bí thuật Hộ Ma thiêu đốt tử khí, nhưng lại không may tiếp xúc quá nhiều, tự tiễn mình đi ngay tại chỗ.
Paimon:
Ôi... Sao lại như vậy... Vậy thì Dốc Vô Vọng hôm nay...
Hu Tao:
Ừm, cũng vì cha tôi thất bại, không những kéo bản thân rơi vào hiểm nguy, mà quá nửa dân làng cũng đều không thoát khỏi hoạn nạn, khiến cho Dốc Vô Vọng biến thành bộ dạng như bây giờ.
Hu Tao:
Sau này, ông nội đã thay cha dọn dẹp hậu quả. Khi ông nội cưỡi hạc về trời, thậm chí còn chưa qua tuổi sáu mươi...
Nhà Lữ Hành:
Ông nội cô cũng bị ảnh hưởng sao?
Hu Tao:
Đương nhiên ông nội nói là không sao rồi. Nhưng thể chất của ông ấy vẫn luôn khỏe mạnh, vốn dĩ có thể sống khỏe thêm vài năm...
Paimon:
Hu Tao... Cô có trách cha mình không...
Hu Tao:
Sao lại không trách cho được chứ? Nếu ông ấy là một người bình thường, kỹ nghệ kém tinh thông thì tôi sẽ không trách. Nhưng ông ấy là một thiên tài, thuật pháp của ông ấy còn lợi hại hơn chúng tôi rất nhiều.
Hu Tao:
Ông nội luôn nói tôi có thiên phú, tám tuổi đã học được Vãng Sinh Thuật. Nhưng còn cha tôi, tám tuổi ông ấy đã tự mình chủ trì nghi lễ, thiêu đốt tử khí được rồi.
Hu Tao:
Người như vậy lại không thể giải quyết được vấn đề nhỏ như thế, sao tôi lại không trách cho được chứ?
Paimon:
Nhưng... nhưng tại sao chứ?
Hu Tao:
Vì ông ấy là một đường chủ chưa đủ xứng đáng. Các đường chủ đời trước khi rời đi, đều sẽ mang theo đồ vật của mình, cùng lắm chỉ để lại một hai món, còn lại tất cả đều thiêu sạch.
Hu Tao:
Ông nội chỉ để lại chiếc mũ của Vãng Sinh Đường, còn cha thì để lại rất nhiều thứ, bao gồm cả bức tranh vô nghĩa này nữa...
Paimon:
Điều này chứng tỏ, mọi người cũng là những người quan trọng với ông ấy...
Hu Tao:
Không, chỉ có thể nói là do ông ấy lưu luyến. Mà nguyên nhân ông ấy thất bại, cũng chính là vì lưu luyến.
Hu Tao:
Chính vì ông ấy quá lưu luyến một người cha đang già đi, một đứa trẻ còn bé bỏng là tôi, lưu luyến với thế giới có mọi người.
Hu Tao:
Nên vào giây phút cuối cùng ông ấy mới do dự, sợ hãi, tâm trạng không ổn định. Thành ra mới bị cái chết đánh bại, làm liên lụy đến nhiều người như vậy.
Hu Tao:
Làm nghề của chúng tôi, điều thường gặp nhất chính là lưu luyến. Nhưng đã là đường chủ, thì điều cấm kỵ nhất cũng chính là lưu luyến.
Hu Tao:
Ông nội thường hay nói, sống khi sinh ra, chết khi mất đi... Mọi thứ của Vãng Sinh Đường, đều nằm trong tám từ này.
Hu Tao:
Chỉ tiếc là cha tôi nghe tai này lọt tai kia, thật đáng thất vọng.
Paimon:
Cô cũng đừng nói ông ấy như vậy... Chắc chắn ông ấy cũng không mong mọi chuyện thành ra thế này...
Hu Tao:
Paimon vẫn chưa hiểu rồi. Chính vì là cha, nên tôi mới có thể nói như vậy.
Hu Tao:
Những người cha trên thế gian, đều sẽ không trách con gái mình bướng bỉnh. Vì họ sợ khi mình không còn nữa, con gái mình sẽ không được làm một đứa bé bướng bỉnh nữa.
Hu Tao:
Cho nên tôi sẽ nói ông ấy với một thái độ bướng bỉnh như vậy đấy. Để lỡ như ông ấy nghe thấy, nhất định sẽ biết tôi đang sống rất tốt. Có như vậy thì ông ấy mới yên tâm hơn...
Hu Tao:
Được rồi, đây chính là chuyện trước kia của Dốc Vô Vọng. Còn muốn biết chuyện gì khác không?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết những việc này.
Hu Tao:
Hihi, hai vị tưởng tôi sẽ giấu chuyện này đúng không? Sao có thể chứ, chúng ta thân quen thế mà.
Hu Tao:
Hơn nữa cậu vừa mới cứu tôi từ chỗ ranh giới, tôi còn đang nghĩ phải cảm ơn cậu như thế nào đây. Đương nhiên là hỏi gì đáp nấy rồi, không hỏi cũng đáp luôn.
Paimon:
Vậy tôi có một câu hỏi cuối cùng! Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp có thật là sẽ không có ai bị gì không?
Hu Tao:
Đúng vậy, tôi đoán là thế!
Paimon:
Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Hu Tao:
Đừng nghĩ nhiều quá, vẫn còn hai ngày nữa mà, hãy đi dạo phố đi. Nhà Lữ Hành cũng nói mà, phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ.
Hu Tao:
Hai ngày sau chúng ta hẹn gặp tại Ngọc Kinh Đài nhé. Lần này chúng ta phải thiêu rụi cái chết.
Hu Tao:
Hãy nghỉ ngơi đi, hai ngày sau còn việc quan trọng đang chờ chúng ta đấy.
Xiao:
Cẩn thận nhé.
Lan Yan:
Hy vọng có thể sớm nhận được hồi âm.