arrow_back 原神 任务
Lữ Khách Lạc Lối Trong Vương Quốc Tro Bụi - Màn 3
Tonatiuh Chuyển Động
Băng qua những tầng mây, cuối cùng các bạn cũng đã đến được Tonatiuh huyền thoại...
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng sống sót rồi! Cảm giác đứng trên mặt đất thật tuyệt...
Nhà Lữ Hành:
Paimon rõ ràng là đang lơ lửng mà.
Paimon:
Này, cho dù là vậy thì việc lơ lửng trên mặt đất và bị gió lớn thổi bay vẫn là hai chuyện khác nhau đấy nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nhìn chỗ này cũng không chắc chắn lắm.
Paimon:
Ấy, đừng làm tôi sợ mà. Nếu rơi xuống thật thì tôi không kéo nổi 旅行者 và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đâu!
"Cocouik":
Cheep, ku...
Paimon:
Đó có phải là Tonatiuh không? Chúng ta thành công rồi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Nó giống quả bóng len hơn là thuyền đấy! Trông rối ren giống như con rắn vậy.
Paimon:
Chúng ta nghĩ cách qua đó đi. Ít ra thì trông bên đó có vẻ an toàn hơn bên này... Hmm, không biết Bona đã đi đâu nữa...
Paimon:
Dù cô ấy nói kinh nghiệm bay rất phong phú, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng...
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần hướng gió không sai là được...
Paimon:
Ừm, cũng có lý. Nếu hướng gió không sai thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ đáp xuống gần đây.
Nhà Lữ Hành:
Ở lại đây cũng không có câu trả lời đâu.
Paimon:
Ừm, cũng có lý. Ở đây lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, có khi cô ấy đã ở trên Tonatiuh đợi chúng ta rồi cũng nên.
Paimon:
Vậy thì chúng ta qua đó trước đi!
Paimon:
Đây là thứ gì vậy? Mặc dù nhìn hình dáng cũng giống Hỏa Lân Thạch, nhưng lại phát sáng và không ngừng bùng cháy. Cảm thấy mạnh hơn nhiều so với Hỏa Lân Thạch của Bona đấy.
Paimon:
Chẳng lẽ đây mới chính là hình dạng thật sự của Hỏa Lân Thạch sao?
Nhà Lữ Hành:
Nóng quá!
Paimon:
旅行者, đừng có thấy cái gì cũng giơ tay ra lấy chứ!
Nhà Lữ Hành:
Thói quen rồi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng thế mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Hả? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có manh mối gì về cái này sao?
Paimon:
Woa, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thật xuất sắc! Xem ra đây là nơi để nhóc thể hiện tài năng rồi đó!
Paimon:
Lát nữa nếu phát hiện ra bảo vật nóng bỏng nào nữa thì có thể nhờ {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rồi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Yee! Rawr!
Bona:
Này! Ở đây này!
Paimon:
Woa, kia không phải là Bona sao?
Paimon:
Nhưng sao Bona lại ở đó vậy? Chẳng lẽ là đáp thẳng xuống sao... Thôi vậy, chúng ta qua đó gặp cô ấy trước đã!
Bona:
Cuối cùng cũng tìm thấy 旅行者, Paimon và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rồi.
Paimon:
Hihi, Bona, thật tốt khi thấy cô không sao!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Bona:
Paimon đang lo lắng cho tôi sao? Nhưng yên tâm đi, tôi là nhà mạo hiểm hàng đầu của Hội Hoa Vũ mà. Mạng tôi lớn lắm, làm sao dễ dàng bỏ mạng được.
Nhà Lữ Hành:
Cô không sao là tốt rồi.
Bona:
Hihi, chắc cũng nhờ cậu đó. Từ khi gặp cậu thì vận may của tôi tốt lắm!
Bona:
Vừa rồi khi lạc nhau trong biển mây, tôi đã bị gió thổi rơi xuống một tảng đá nổi rồi ngất xỉu. Không biết bao lâu sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã đến đây rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cô làm sao đến đây được?
Bona:
À, sau khi lạc nhau trong biển mây, tôi đã bị gió thổi rơi xuống một tảng đá nổi rồi ngất xỉu. Không biết bao lâu sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã đến đây rồi.
Bona:
Sau khi tỉnh dậy tôi đã chạy khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy mọi người. Tôi còn tưởng là... Nhưng quả nhiên mạng của các vị cũng lớn thật!
Paimon:
Woa, vừa rồi tôi còn muốn hỏi cô làm sao lên được đây đó. Rõ ràng đều là những hòn đảo nổi không nối liền với nhau mà, chẳng lẽ là bay lên sao?
Bona:
Hihi, cái này để sau hẵng nói. Tóm lại thì đây chính là Tonatiuh mà chúng ta tìm kiếm đó, có thể nói là thành công lớn rồi!
Paimon:
Hmm, nhưng nhìn chỗ này có vẻ cũng không có kho báu khắp nơi giống như trong truyền thuyết. Chẳng lẽ có người đã đến và vơ vét hết rồi sao?
Bona:
Tôi nghĩ những kho báu được giấu trên Tonatiuh trong truyền thuyết có khả năng lớn là do người kể chuyện bịa ra!
Paimon:
Hả? Không thể nào! Nếu vậy chẳng phải chúng ta đến đây vô ích sao!
Bona:
Nhưng dù chuyện kho báu là giả, thì Mảnh Ngọc Quay Về mà chúng ta tìm kiếm cũng không thể nói là không tồn tại. Chúng ta không thể từ bỏ hy vọng được!
Bona:
Hơn nữa, mọi người nhìn trên kia kìa!
Bona:
Bên trong có vẻ như có thứ gì đó đúng không? Mọi người lúc trước cũng vừa tìm được Hỏa Lân Thạch trong Lõi Chu'ulel...
Bona:
Với kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm thì tôi thấy có thể bên trong chính là Mảnh Ngọc Quay Về mà chúng ta đang tìm kiếm.
Paimon:
Nếu vậy thì chúng ta nghĩ cách lên đó để đập vỡ nó đi!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi lo cho!
Bona:
Này, không dễ như thế đâu! Tôi vừa thử qua rồi, không phải chỉ dùng sức là có thể đập vỡ được.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy.
Bona:
Đúng vậy, có vẻ như không thể dùng sức mạnh để phá vỡ thứ này.
Bona:
Theo kinh nghiệm của tôi với tư cách là nhà mạo hiểm thì ở gần đây chắc phải có cơ quan gì đó, giống như khi chúng ta lấy Hỏa Lân Thạch trước đó vậy.
Bona:
Mà nói đến cơ quan thì chính là cái trước mặt chúng ta đây. Giống hệt như Tế Đàn Lửa Nguồn mà chúng ta đã thấy trước đó!
Bona:
Thật là trùng hợp... Không, đây không phải trùng hợp, nhất định là manh mối gì đó.
Paimon:
Hay là chúng ta thử dùng Hỏa Lân Thạch... À ừm, chúng ta cũng không còn Hỏa Lân Thạch để dùng nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Không phải {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đang mang theo một mảnh sao...
Paimon:
Ừ nhỉ, lúc nãy chúng ta vừa nhặt được thứ này...
Bona:
Đúng thế! Mọi người có biết nguyên tắc "chìa khóa của nhà mạo hiểm" không? Chính là vật phẩm quan trọng trong lúc then chốt lại nằm ở phần đầu của cuộc phiêu lưu!
Paimon:
Nghe rối thật! Với lại cũng có cách điểm khởi đầu bao xa đâu! Dù cái này đúng là giống Hỏa Lân Thạch thì cũng...
Paimon:
Nói đúng hơn, ngoài việc liên tục tỏa ra lửa thì chúng thật sự giống hệt nhau!
Bona:
Đúng vậy, nếu Paimon không nói thì tôi hoàn toàn không phát hiện ra đấy.
Paimon:
Đó là vấn đề của cô đó! Theo lời cô nói thì chúng ta chỉ cần thu thập loại đá đó là được mà.
Bona:
Ừm, nếu là loại đá lửa này thì trên Tonatiuh có tổng cộng bốn viên. Ví dụ như trên hòn đảo nổi đối diện chắc chắn có một viên.
Paimon:
Mà khoan đã... Bona, sao cô biết rõ vậy? Giống như cô đã từng đến đây trước đó ấy. Cho dù là với kinh nghiệm của nhà mạo hiểm thì cũng không thể giải thích được nhỉ?
Bona:
Phải nói thế nào nhỉ... Có thể coi là linh cảm của một nhà mạo hiểm không? Không biết tại sao khi vừa thấy cái tế đàn này là tôi đã biết phải sử dụng như thế nào rồi.
Bona:
Hơn nữa, trước khi gặp các vị thì tôi cũng đã điều tra xung quanh rồi. Thân là nhà mạo hiểm xuất sắc thì việc điều tra trước là rất cần thiết mà.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là vậy, kiến thức này đã được tiếp thu.
Bona:
旅行者, không lẽ lúc nào cậu cũng chỉ dùng sức để giải quyết sao...? Biết chiến đấu tốt thật đấy.
Nhà Lữ Hành:
May mà tôi thường dùng sức mạnh.
Bona:
旅行者, cậu thì khác biệt rồi!
Paimon:
Giờ chúng ta làm thế nào để qua đó đây? Cho dù là 旅行者 thì cũng có vẻ hơi khó khăn...
Bona:
Haha, vừa nãy chẳng phải Paimon hỏi tôi làm sao để lên được đây sao? Bây giờ chính là lúc để cho cô thấy phát hiện của tôi rồi.
Bona:
Thế nào? Chỉ cần sử dụng cơ quan này là có thể tự do di chuyển giữa các hòn đảo nổi rồi.
Bona:
Việc tìm đá lửa nhờ các vị nhé. Nếu đi đến đảo khác mà không về được thì chỉ cần báo cho tôi một tiếng là được.
Paimon:
Được rồi. Nếu vậy thì công việc giữ đá lửa giao cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} vậy. Chúng ta cùng xuất phát thôi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Bona:
Ôi, vất vả lắm mới tìm được Tonatiuh mà giờ vẫn phải đi tìm đá khắp nơi. Tôi cứ tưởng đây sẽ là một cuộc phiêu lưu hồi hộp hơn chứ!
Bona:
Nói chung, việc tìm đá lửa nhờ các vị nhé, có gì cần thì cứ gọi tôi!
Paimon:
Chúng ta đã thành công rồi! Nhưng sao còn thấy Chữ Khắc Lấp Lánh quen thuộc nhỉ? Mảnh Ngọc Quay Về trong truyền thuyết chính là thứ này sao?
Paimon:
Khoan đã, nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Đĩa Vàng Thông Điệp sao? Giống hệt như cái mà chúng ta đã lấy được trước đó.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rooo... Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Đúng là như vậy!
Paimon:
Báu vật có thể trấn áp ô uế của Vực Sâu và tín vật có thể xóa bỏ lời nguyền tai ương. Nghe đúng là có chút tương đồng...
Nhà Lữ Hành:
Giờ Paimon mới phát hiện sao?
Paimon:
Hả!? Nếu đã phát hiện ra từ sớm thì sao không nói với tôi chứ? Khoan đã, 旅行者 phát hiện bằng cách nào vậy, chẳng lẽ cũng là kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm sao?
Paimon:
Báu vật có thể trấn áp ô uế của Vực Sâu và tín vật có thể xóa bỏ lời nguyền tai ương. Nghe đúng là có chút tương đồng...
Paimon:
Nhưng cái này thật sự có thể trấn áp được Vực Sâu của Ochkanatlan sao? Trước đây chưa từng nghe thấy ai của Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian nói đến...
Paimon:
Hmm, nếu Mảnh Ngọc Quay Về thực chất chính là Đĩa Vàng Thông Điệp, vậy chẳng lẽ vì thế mà con rồng xấu xa đó đã nhắm vào chúng ta ngay từ đầu sao?
Paimon:
Ồ, hóa ra không phải vì nó nhắm vào món Thịt Hầm Hỏa Diệm mà tôi ăn lúc sáng...
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như các manh mối đã nối lại với nhau rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra chuyện này đã được dự báo trước.
Paimon:
Hmm, nhưng Bona có lẽ vẫn chưa biết về chuyện Đĩa Vàng Thông Điệp nhỉ... Bona?
Bona:
Không đúng. Có gì đó không ổn... Tôi chắc chắn đã từng đến đây, Tonatiuh này, và Mảnh Ngọc Quay Về...
Bona:
Đúng rồi! Nhất định phải phá hủy... Không thể để "kẻ đó" có được...
Paimon:
Này, Bona, cô sao vậy?
Bona:
Bona? Không đúng... Bona đã mất lâu rồi. Sao tôi vẫn còn ở đây...
Bona:
Tôi hiểu rồi, ra là như vậy... Cẩn thận! 旅行者, đừng qua đây. Đây là một cái bẫy...
Paimon:
Hả?
Paimon:
Chúng ta đã thành công rồi! Đây có phải là Mảnh Ngọc Quay Về trong truyền thuyết không?
Paimon:
Nhưng thứ này thật sự có thể trấn áp được ô uế Vực Sâu của Ochkanatlan sao?
Paimon:
Trông nó như cái đĩa dùng để ăn cơm vậy.
Nhà Lữ Hành:
Sao lại nói đến chuyện ăn uống nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nói đến ăn thì bữa sáng của Paimon...
Paimon:
Hả? Ý là Thịt Hầm Hỏa Diệm sao...? Cái đó không phải trọng tâm, sao tự dưng lại nhắc đến nó chứ?
Paimon:
À, có thể do chạy cả nửa ngày nên tôi đói bụng rồi. Nhưng giờ Bona đã tìm thấy Tonatiuh, cũng lấy được Mảnh Ngọc Quay Về, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện rồi!
Bona:
Không đúng. Có gì đó không ổn... Tôi chắc chắn đã từng đến đây, Tonatiuh này, và Mảnh Ngọc Quay Về...
Bona:
Đúng rồi! Nhất định phải phá hủy... Không thể để "kẻ đó" có được...
Paimon:
Này, Bona, cô sao vậy?
Bona:
Bona? Không đúng... Bona đã mất lâu rồi. Sao tôi vẫn còn ở đây...
Bona:
Tôi hiểu rồi, ra là như vậy... Cẩn thận! 旅行者, đừng qua đây. Đây là một cái bẫy...
Paimon:
Hả?
Bona:
Tuyệt quá, đã tìm được một viên rồi. Vạn sự khởi đầu nan, từ giờ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều!
Bona:
Nói chung, việc tìm đá lửa nhờ các vị nhé, có gì cần thì cứ gọi tôi!
Bona:
Không tồi, đã tìm được một nửa rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên nào!
Bona:
Nói chung, việc tìm đá lửa nhờ các vị nhé, có gì cần thì cứ gọi tôi!
Bona:
Chỉ còn một viên cuối cùng thôi. Ánh sáng chiến thắng đã ở ngay trước mắt!
Bona:
Nói chung, việc tìm đá lửa nhờ các vị nhé, có gì cần thì cứ gọi tôi!
Bona:
...
Bona:
Bây giờ chỉ cần hiến tế là được...
Bona:
Hửm? Nhóc Tepetlisaur đi cùng đâu rồi?
Bona:
Đừng có tùy tiện bỏ rơi bạn bè nhé!
Để lấy lại Mảnh Ngọc Quay Về, các bạn đã đuổi theo con rồng độc ác đó...
Paimon:
Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi!
Paimon:
Con rồng xấu xa kia, có lần một lần hai chứ không có lần ba nhé! Mau trả đồ lại đây!
Nhà Lữ Hành:
Nếu không thì ta sẽ không khách sáo đâu!
Nhà Lữ Hành:
Đừng có nghĩ đến việc câu giờ!
"Cocouik":
Chee... Kuchee!
Paimon:
Đúng, chính xác... Hả, Coco đang nói gì vậy?
"Cocouik":
Hỡi lữ khách từ phương xa... Cảm ơn các vị đã đưa ta đến đây...
"Cocouik":
Vị vua lạc lối... Đêm tối tàn khốc sắp trôi qua, người được rồng chọn sẽ mang lại bình minh. Bây giờ, hãy mau tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đi...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi là ai?
Paimon:
Hả? 旅行者 đang nói chuyện với ai vậy?
Nhà Lữ Hành:
Là Cocouik đang nói chuyện phải không?
Paimon:
Hả? Đúng là Coco lúc nào cũng kêu, nhưng chúng ta cũng không hiểu nó đang nói gì mà... 旅行者 đã nghe thấy gì sao?
"Cocouik":
Tên ta... Tên ta là Och-Kan... Là tâm trí mà vị vua từng cai trị Natlan đã hòa vào thành phố này...
"Cocouik":
Khi ngày tàn của Ochkanatlan đến, ta đã nuốt trái đắng kịch độc... Chất độc đã nuốt chửng linh hồn ta, biến thành một con ác long giận dữ...
"Cocouik":
Sắp kết thúc rồi. Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ hội... để cứu rỗi... linh hồn của mình...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi muốn làm gì?
"Cocouik":
Chất độc... Ta sẽ tách tất cả chất độc ra... Sau đó... Sẽ do cậu...
Paimon:
Này, Coco làm gì vậy? Đừng qua đó!
Och-Kan:
Cuối cùng, sau nhiều năm, ta đã tỉnh lại...
Paimon:
Hả?! Ngươi là ai? Sao ngươi lại nói được vậy?
Och-Kan:
Quả là một hành trình dài. 旅行者, và cả Paimon nữa... Rất vui được gặp hai người.
Paimon:
Tuyệt, ngươi biết bọn ta! Vậy hiện giờ ngươi là ai? Ta có thể gọi ngươi là Coco không?
Nhà Lữ Hành:
Ngươi chính là Och-Kan?
Paimon:
Hả? Hắn chính là Xà Vương đã từng thống trị Ochkanatlan sao?
Paimon:
Nhưng hắn không phải do Coco biến thành sao? Hơn nữa còn nhận ra chúng ta, lẽ nào Coco đi cùng chúng ta thực sự là...
Och-Kan:
Coco... À, là cái tên mà cô bé đó đã đặt cho ta. Chính cô ấy đã đánh thức ta từ Lõi Chu'ulel... Nhưng ta lại không thể cứu được cô ấy...
Och-Kan:
Từ đó trở đi hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng đã tìm lại được thân xác của mình.
Nhà Lữ Hành:
"Cocouik"...
Och-Kan:
Cocouik... À, là cái tên mà cô bé đó đã đặt cho ta. Chính cô ấy đã đánh thức ta từ Lõi Chu'ulel... Nhưng ta lại không thể cứu được cô ấy...
Och-Kan:
Từ đó trở đi hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng đã tìm lại được thân xác của mình.
Och-Kan:
Hai người hãy gọi ta là Och-Kan.
Paimon:
Hả, ngươi nói mình chính là Xà Vương từng thống trị Ochkanatlan à? Nhưng ngươi không phải là do Coco biến thành sao? Chẳng lẽ Coco đi cùng thực ra là...
Paimon:
Chờ đã, chuyện ngươi được Bona đánh thức đã xảy ra từ hàng trăm năm trước sao?
Paimon:
Hmm... Không đúng, ban nãy rõ ràng đã cùng Bona phiêu lưu rồi mới đến được đây mà? Chẳng lẽ Bona đã sống được hàng trăm năm rồi sao?
Och-Kan:
Vậy sao? Cũng có thể ta đã nhầm... Hiện giờ trong đầu ta có một đống ký ức lẫn lộn, so với cuộc phiêu lưu của Cocouik thì ta lại nhớ rõ những chuyện trước đây hơn...
Nhà Lữ Hành:
Vậy ngươi vẫn còn là đồng đội của ta chứ?
Och-Kan:
Tất nhiên, nếu hai người vẫn chấp nhận ta... Trước đây vì để bảo vệ dân chúng của Ochkanatlan mà ta đã tách thần trí của mình ra...
Och-Kan:
Nhưng không ngờ linh hồn và thân xác của ta lại bị Vực Sâu nuốt chửng, rồi bị "kẻ đó" lợi dụng, gây ra nhiều tội ác đáng sợ...
Och-Kan:
Mặc dù tội lỗi của ta không thể rửa sạch như bùn lầy của Vực Sâu, nhưng nhờ có các người mà cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chắc ngươi sẽ không trở thành kẻ thù của bọn ta đâu nhỉ?
Och-Kan:
Tất nhiên, nếu hai người vẫn chấp nhận ta... Trước đây vì để bảo vệ dân chúng của Ochkanatlan mà ta đã tách thần trí của mình ra...
Och-Kan:
Nhưng không ngờ linh hồn và thân xác của ta lại bị Vực Sâu nuốt chửng, rồi bị "kẻ đó" lợi dụng, gây ra nhiều tội ác đáng sợ...
Och-Kan:
Mặc dù tội lỗi của ta không thể rửa sạch như bùn lầy của Vực Sâu, nhưng nhờ có các người mà cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.
Paimon:
Người mà ngươi nói là ai vậy? Lúc nãy trên Tonatiuh thì Bona cũng có nhắc đến "kẻ đó". Còn có một thế lực bí mật mà bọn ta không biết sao?
Och-Kan:
Haha, nếu hai người có thể đến được đây thì chắc chắn cũng đã gặp "kẻ đó" rồi. Dù sao hai người cũng mang theo Đĩa Vàng Thông Điệp trên người mà.
Paimon:
Đúng rồi. Chính vì con rồng xấu xa đã cướp đi Đĩa Vàng Thông Điệp nên bọn ta mới đuổi đến đây đó... Đợi đã, giờ có phải không nên gọi là con rồng xấu xa nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Hắn có vẻ không quan tâm lắm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì rồng xấu xa, tại sao ngươi lại cướp tín vật của bọn ta chứ?
Paimon:
Hả? Thiếu lịch sự vậy sao!
Och-Kan:
Đĩa Vàng Thông Điệp đó... rất quan trọng.
Paimon:
Đúng vậy. Theo những gì Manqu đã nói trước đây thì đó là tín vật có thể giúp {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} chữa bệnh. Nhưng Bona lại nói đó là báu vật có thể trấn áp Vực Sâu.
Och-Kan:
Không sai, nó thật sự có thể trấn áp sự ô uế của Vực Sâu trên toàn Natlan... Nhưng không phải theo cách mà hai người tưởng tượng... Nên ta đã giấu nó trên thuyền...
Paimon:
Tức là sao? Ta thấy nó có vẻ nguy hiểm, không thể sử dụng dễ dàng... Vậy thì tiếp theo nên làm gì?
Och-Kan:
Còn về đồng đội của hai người, con Tepetlisaur nhỏ đó...
Paimon:
Ngươi đang nói đến {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sao?
Och-Kan:
Đúng. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, đứa nhóc đó... Nó rất giống ta...
Paimon:
Hmm, ngươi nói theo phương diện nào? Hình như nhìn từ bề ngoài thì có sự khác biệt khá lớn mà...
Och-Kan:
Dòng máu của bọn ta đều mang "Chúc Phúc Của Chúa Tể Lửa"...
Och-Kan:
Nên ta tin rằng nó cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn... Đĩa Vàng Thông Điệp rất quan trọng, và cũng rất nguy hiểm, vậy nên hai người phải đi cùng nó đến núi thánh... Sau đó...
Paimon:
Sau đó?
Och-Kan:
Sau đó... Hmm, ta cũng không nhớ nữa. Mặc dù có vẻ như nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng điều muốn nói lại không nói ra được.
Och-Kan:
Có phải vì ta đã mơ những cơn ác mộng quá lâu không...? Không, chắc chắn lại là trò mà "kẻ đó" gây ra.
Nhà Lữ Hành:
Tuổi tác lớn rồi thì chuyện này cũng bình thường thôi.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì cũng hãy nghỉ ngơi trước đã.
Paimon:
Ừm, được rồi. Ý là giờ phải mang hai tín vật này đến núi lửa đúng không?
Paimon:
Xem ra chỉ có đi với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đến núi lửa thì mới có thể làm sáng tỏ những bí mật còn lại rồi.
Och-Kan:
Rất xin lỗi, hai người đã giúp ta nhiều vậy mà ta lại không thể trả lời câu hỏi của hai người... Nhưng vẫn còn một cách, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời...
Och-Kan:
Mời hai người vào ký ức của ta.
Paimon:
Hả? Thì ra là dùng cách này để tìm sao?
Och-Kan:
Mặc dù ta lạc lối trong mơ, nhưng mọi chuyện xảy ra trong thành phố này ở quá khứ hay hiện tại đều đã được đôi mắt vấy bẩn của ta ghi lại.
Och-Kan:
Có thể cảm nhận được sức mạnh của Cocouik thì chắc cũng sẽ cảm nhận được ký ức của ta. Đây có thể coi là sự báo đáp của ta dành cho hai người.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Och-Kan:
Cuối cùng, sau nhiều năm, ta đã tỉnh lại...
Paimon:
Hả?! Ngươi là ai? Sao ngươi lại nói được vậy?
Och-Kan:
Quả là một hành trình dài. 旅行者, và cả Paimon nữa... Rất vui được gặp hai người.
Paimon:
Tuyệt, ngươi biết bọn ta! Vậy hiện giờ ngươi là ai? Ta có thể gọi ngươi là Coco không?
Nhà Lữ Hành:
Ngươi chính là Och-Kan?
Paimon:
Hả? Hắn chính là Xà Vương đã từng thống trị Ochkanatlan sao?
Paimon:
Nhưng hắn không phải do Coco biến thành sao? Hơn nữa còn nhận ra chúng ta, lẽ nào Coco đi cùng chúng ta thực sự là...
Och-Kan:
Coco... À, là cái tên mà cô bé đó đã đặt cho ta. Chính cô ấy đã đánh thức ta từ Lõi Chu'ulel... Nhưng ta lại không thể cứu được cô ấy...
Och-Kan:
Từ đó trở đi hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng đã tìm lại được thân xác của mình.
Nhà Lữ Hành:
"Cocouik"...
Och-Kan:
Cocouik... À, là cái tên mà cô bé đó đã đặt cho ta. Chính cô ấy đã đánh thức ta từ Lõi Chu'ulel... Nhưng ta lại không thể cứu được cô ấy...
Och-Kan:
Từ đó trở đi hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng đã tìm lại được thân xác của mình.
Och-Kan:
Hai người hãy gọi ta là Och-Kan.
Paimon:
Hả, ngươi nói mình chính là Xà Vương từng thống trị Ochkanatlan à? Nhưng ngươi không phải là do Coco biến thành sao? Chẳng lẽ Coco đi cùng thực ra là...
Paimon:
Chờ đã, chuyện ngươi được Bona đánh thức đã xảy ra từ hàng trăm năm trước sao?
Paimon:
Hmm... Không đúng, ban nãy rõ ràng đã cùng Bona phiêu lưu rồi mới đến được đây mà? Chẳng lẽ Bona đã sống được hàng trăm năm rồi sao?
Och-Kan:
Vậy sao? Cũng có thể ta đã nhầm... Hiện giờ trong đầu ta có một đống ký ức lẫn lộn, so với cuộc phiêu lưu của Cocouik thì ta lại nhớ rõ những chuyện trước đây hơn...
Nhà Lữ Hành:
Vậy ngươi vẫn còn là đồng đội của ta chứ?
Och-Kan:
Tất nhiên, nếu hai người vẫn chấp nhận ta... Trước đây vì để bảo vệ dân chúng của Ochkanatlan mà ta đã tách thần trí của mình ra...
Och-Kan:
Nhưng không ngờ linh hồn và thân xác của ta lại bị Vực Sâu nuốt chửng, rồi bị "kẻ đó" lợi dụng, gây ra nhiều tội ác đáng sợ...
Och-Kan:
Mặc dù tội lỗi của ta không thể rửa sạch như bùn lầy của Vực Sâu, nhưng nhờ có các người mà cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chắc ngươi sẽ không trở thành kẻ thù của bọn ta đâu nhỉ?
Och-Kan:
Tất nhiên, nếu hai người vẫn chấp nhận ta... Trước đây vì để bảo vệ dân chúng của Ochkanatlan mà ta đã tách thần trí của mình ra...
Och-Kan:
Nhưng không ngờ linh hồn và thân xác của ta lại bị Vực Sâu nuốt chửng, rồi bị "kẻ đó" lợi dụng, gây ra nhiều tội ác đáng sợ...
Och-Kan:
Mặc dù tội lỗi của ta không thể rửa sạch như bùn lầy của Vực Sâu, nhưng nhờ có các người mà cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.
Paimon:
Người mà ngươi nói là ai vậy? Lúc nãy trên Tonatiuh thì Bona cũng có nhắc đến "kẻ đó". Còn có một thế lực bí mật mà bọn ta không biết sao?
Och-Kan:
Haha, nếu hai người có thể đến được đây thì chắc chắn cũng đã gặp "kẻ đó" rồi. Dù sao hai người cũng đã nhận được Đĩa Vàng Thông Điệp này mà.
Paimon:
Đĩa Vàng Thông Điệp... Chính là Mảnh Ngọc Quay Về này sao?
Paimon:
Đúng rồi. Chính vì con rồng xấu xa đã cướp nó đi nên bọn ta mới đuổi đến đây đó... Đợi đã, giờ có phải không nên gọi là con rồng xấu xa nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Hắn có vẻ không quan tâm lắm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì rồng xấu xa, tại sao ngươi lại cướp tín vật của bọn ta chứ?
Paimon:
Hả? Thiếu lịch sự vậy sao!
Och-Kan:
Đĩa Vàng Thông Điệp đó... rất quan trọng.
Paimon:
Đúng vậy. Không phải Bona đã từng nói đây là báu vật có thể trấn áp Vực Sâu sao.
Och-Kan:
Không sai, nó thật sự có thể trấn áp sự ô uế của Vực Sâu trên toàn Natlan... Nhưng không phải theo cách mà hai người tưởng tượng... Nên ta đã giấu nó trên thuyền...
Paimon:
Tức là sao? Ta thấy nó có vẻ nguy hiểm, không thể sử dụng dễ dàng... Vậy thì tiếp theo nên làm gì?
Och-Kan:
Còn về đồng đội của hai người, con Tepetlisaur nhỏ đó...
Och-Kan:
Đúng. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, đứa nhóc đó... Nó rất giống ta...
Paimon:
Hmm, ngươi nói theo phương diện nào? Hình như nhìn từ bề ngoài thì có sự khác biệt khá lớn mà...
Och-Kan:
Dòng máu của bọn ta đều mang Chúc Phúc Của Chúa Tể Lửa... Đó vừa là chúc phúc vừa là lời nguyền. Chỉ khi tìm lại được Đĩa Vàng Thông Điệp kia và mang đến núi lửa thì mới có thể giải trừ...
Paimon:
Sau đó mới có thể loại bỏ được Chúc Phúc Của Chúa Tể Lửa sao? Đúng là tội nghiệp mà...
Och-Kan:
Mảnh còn lại, có lẽ là ở vùng đất thề ước đó... Người thường không thể lấy được. Nhưng nếu có cậu nhóc này thì ta tin nó sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn...
Och-Kan:
Đĩa Vàng Thông Điệp rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm, vậy nên hai người phải đi cùng nó đến núi thánh... Chỉ có ở đó, nó mới có thể phát huy tác dụng ban đầu, và cũng chỉ có ở đó mới có thể...
Paimon:
Mới có thể?
Och-Kan:
Mới có thể... Hmm, ta không nhớ nổi nữa. Mặc dù có vẻ như nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng điều muốn nói lại không nói ra được.
Och-Kan:
Có phải vì ta đã mơ những cơn ác mộng quá lâu không... Hay do kẻ tự xưng nắm giữ sự tiến hóa kia đã giở trò...?
Nhà Lữ Hành:
Tuổi tác lớn rồi thì chuyện này cũng bình thường thôi.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì cũng hãy nghỉ ngơi trước đã.
Paimon:
Thôi vậy, dù sao thì cũng hiểu rồi. Ý là phải mang cả hai tín vật cùng đến núi lửa đúng không?
Paimon:
Xem ra chỉ có đi với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đến núi lửa thì mới có thể làm sáng tỏ những bí mật còn lại rồi.
Och-Kan:
Rất xin lỗi, hai người đã giúp ta nhiều vậy mà ta lại không thể trả lời câu hỏi của hai người... Nhưng vẫn còn một cách, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời...
Och-Kan:
Mời hai người vào ký ức của ta.
Paimon:
Hả? Thì ra là dùng cách này để tìm sao?
Och-Kan:
Mặc dù ta lạc lối trong mơ, nhưng mọi chuyện xảy ra trong thành phố này ở quá khứ hay hiện tại đều đã được đôi mắt vấy bẩn của ta ghi lại.
Och-Kan:
Có thể cảm nhận được sức mạnh của Cocouik thì chắc cũng sẽ cảm nhận được ký ức của ta. Đây có thể coi là sự báo đáp của ta dành cho hai người.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn nhé.
Copan:
Không ngờ chúng ta thực sự có thể đến đây. Đây chính là Tế Đàn Lửa Nguồn mà chúng ta tìm kiếm, chỉ cần đi qua đây là có thể đến Tonatiuh...
Copan:
Hah, tôi còn tưởng rằng nhóm mạo hiểm lộn xộn của chúng ta sẽ bị tiêu diệt trước khi leo được đến đỉnh núi đấy.
Titu:
Cũng may nhờ có dũng sĩ của chúng ta, nhà mạo hiểm lợi hại nhất Hội Hoa Vũ đấy nhỉ?
Titu:
Nếu không phải anh ấy tìm thấy bản thiết kế công trình của Ochkanatlan thì có lẽ chúng ta vẫn đang đi lòng vòng trong cống ngầm đấy.
Copan:
Haiz, đừng nhắc nữa. Ai ngờ cái chỗ quái quỷ này lại khiến cho tất cả phương pháp định vị mà tôi học được đều vô dụng hết chứ.
Legba:
Nhưng mà hoán linh sư Liriwu của chúng ta đâu rồi? Sáng nay tỉnh dậy đã không thấy cô bé ấy rồi.
Legba:
Dù rằng cô bé gia nhập giữa chừng, nhưng theo chúng ta lâu như vậy thì cũng coi như là đồng đội rồi. Không thể bỏ mặc được.
Titu:
Cái này thì không cần lo. Cô bé đó... chỉ vì quá sợ hãi nên đã trốn đi thôi.
Titu:
Tối qua tôi trực đêm đúng lúc thấy cô bé lén ra ngoài. Tôi nghĩ sắp tới chúng ta không biết sẽ gặp chuyện gì, nên để cô bé tạm thời trốn đi có lẽ sẽ an toàn hơn.
Titu:
Dù sao thì không giống như chúng ta, đó vẫn là một đứa trẻ không có kinh nghiệm thám hiểm, nên tôi đã tìm một tòa tháp an toàn để cô bé ẩn náu rồi.
Titu:
Tôi nghĩ đợi đến khi mọi chuyện kết thúc rồi mới đi tìm cô bé. Nếu chúng ta vẫn có thể trở về nguyên vẹn, haha...
Legba:
Haha, đúng vậy. Dù sao đó cũng là cơ quan được xây dựng bởi bạo chúa vì lợi ích cá nhân khiến cả đất nước rơi vào Vực Sâu mà. Không biết còn những cạm bẫy gì đang chờ đợi chúng ta nữa.
Legba:
Còn con ác long đó, biết đâu nó cũng đang ẩn nấp trong bóng tối và sẵn sàng tấn công chúng ta thì sao... Nhất định phải cẩn thận.
Legba:
Nhưng cũng khá thú vị. Nếu truyền thuyết về Mảnh Ngọc Quay Về là thật, có được cái đó là có thể chấm dứt thảm họa Vực Sâu thì mọi người cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Legba:
Haiz, mười năm trước, thảm họa quét qua Teyvat, ngay cả Hỏa Thần cũng đã hy sinh vì điều đó... Nếu thực sự có thể tìm thấy báu vật giúp giải quyết Vực Sâu mãi mãi thì thật tuyệt vời.
Copan:
Tôi nghĩ cũng đừng đặt quá nhiều hy vọng, nếu Xà Vương Och-Kan thật sự có báu vật đó thì thành phố này sao lại trở thành thế này được chứ?
Copan:
Chà, dũng sĩ của chúng ta đã trở về rồi.
Nhà Lữ Hành:
...
Copan:
Chỉ cần dâng hiến Hỏa Lân Thạch lên đây thì có thể triệu hồi tinh linh dẫn đường rồi nhỉ.
Copan:
Tôi nói này, khi cuộc phiêu lưu này kết thúc, cả nhóm hãy cùng nhau trở về Hội Hoa Vũ thăm đứa trẻ mới sinh của anh nhé. Phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng mới được!
Copan:
Tên là Bona phải không? Haha, nghe có vẻ là một đứa trẻ rất đáng yêu, có thể nó sẽ trở thành một nhà mạo hiểm tài giỏi đấy.
"Thế nhưng, muốn giải quyết vĩnh viễn mối đe dọa từ bóng tối chỉ là ảo tưởng ngây thơ, vì mọi thứ đều có cái giá phải trả... Nhưng những người ôm ấp hy vọng không hề sai, người sai là những kẻ muốn lợi dụng lòng người..."
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ngay cả khi đối diện với ta, ngươi cũng phải đeo chiếc mặt nạ ngớ ngẩn đó sao, Och-Kan?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Đến lúc ngươi phải đưa ra lựa chọn rồi. Ngươi cũng đã thấy sự oán hận từ những người mà ngươi cho là đồng bào của mình rồi đúng không?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Trong mắt họ, ngươi không khác gì so với những tên bạo chúa ngu ngốc đã từng cai trị Natlan cả. Họ đang gọi một Hỏa Thần mới đến để tiêu diệt ngươi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là vì họ chưa hiểu mà thôi...
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Vậy sao? Theo ta thì người không hiểu chính là ngươi. Muốn tạo ra một vương quốc chỉ thuộc về con người, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của ngươi mà thôi.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Dù là Dạ Thần hay tộc rồng đất thì cũng đều đã được ghi vào thệ ước, trở thành một phần không thể tách rời của quốc gia này. Ngươi lẽ ra nên học cách chấp nhận thế giới mà mình đang sống mới phải.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Hơn nữa, dòng máu Chúa Tể Lửa chảy trong ngươi, bất chấp phản bội lời thề giữa ta và Xbalanque, muốn tiêu diệt dòng dõi của ta, kết quả lại để kẻ thù bóng tối thừa cơ xâm nhập.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Thật mỉa mai. Ngươi, vua loài người hô hào tiêu diệt loài rồng, lại chính là con rồng cuối cùng thừa hưởng dòng máu rồng cổ của quốc gia lửa nguồn này! Thứ thúc đẩy ngươi là nỗi oán hận, hay là sự sợ hãi đây?
Nhà Lữ Hành:
Im đi...
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao? Đứa con yêu dấu của ta.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Nếu ngươi không thừa hưởng Chúc Phúc Của Chúa Tể Lửa, thì sao có thể xâm nhập vào Lõi Chu'ulel của tòa thành này rồi đánh cắp bí thuật của rồng chứ?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Bấy lâu nay, ngươi chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Thật khiến ta thất vọng. Ta từng nghĩ ngươi sẽ là người đánh bại Hỏa Long, ngồi lên ngai vàng của Natlan, và sẽ khởi đầu một kỷ nguyên mới thuộc về loài rồng, tất nhiên cũng thuộc về con người...
Nhà Lữ Hành:
Trong thế giới mà ngươi hình dung vốn không có con người.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ta nghĩ chỉ là định nghĩa khác nhau thôi. Quá chú trọng vào cá tính chính là khuyết điểm của con người, giống như những hành động ngu ngốc mà ngươi đã phạm phải vì hoang tưởng, đó là biểu hiện của sự tiến hóa chưa hoàn toàn.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ranh giới của thế giới đang sụp đổ. Trước tiên là ở đây, rồi sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Natlan, cuối cùng toàn bộ Teyvat đều sẽ chìm vào màn đêm u ám.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ngươi đã thất bại, con người cũng đã thất bại. Cách duy nhất chính là làm theo thỏa thuận của ta và Xbalanque, ghép Đĩa Vàng Thông Điệp mà hai ta đang nắm giữ rồi mở ra "Huitzilopochtli".
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Mặc dù con dân của ngươi, những con người đó có lẽ sẽ không thể vượt qua thảm họa này... Nhưng sau thảm họa thì vẫn sẽ có một nền văn minh mới ra đời, vượt qua cả loài rồng cũng như loài người.
Nhà Lữ Hành:
Đĩa Vàng Thông Điệp đã không còn ở đây nữa.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Gì cơ? Không lẽ ngươi đã để nó lại trên con thuyền đồ chơi của ngươi à? Đúng là tự cắt đường lui mà, định vì tham vọng hão huyền của ngươi mà khiến cả thế giới này phải chôn cùng sao?
Nhà Lữ Hành:
Hãy từ bỏ đi, con rồng ngu ngốc.
Nhà Lữ Hành:
Ta sẽ không phản bội những người vẫn đang cố gắng chiến đấu...
Nhà Lữ Hành:
Thế giới không có con người thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Quả là... sinh vật ngu ngốc. Rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Có phải vì một thứ "hy vọng" hão huyền nào đó không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy. Chỉ cần sống sót thì sẽ có hy vọng.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Cho dù là thế nhưng vẫn kiên trì sống tiếp... Đó chính là điều mà ta không thể hiểu về con người.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Hy vọng đã khiến ngươi đánh bại loài rồng, cũng vì hy vọng mà tham gia vào cuộc chiến vĩnh hằng...
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Haha, có vẻ như ngươi đã thực sự trở thành một con người chân chính rồi.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Cũng được, đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Ta không thể đoán trước kết cục của ngươi, nhưng như một phần của thí nghiệm, ta sẽ quay lại để thu hồi linh hồn của ngươi.
Nhà Lữ Hành:
Tùy ngươi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Ta còn phải chuộc tội.
"Để cứu lấy người dân của mình, ta đã giam giữ thần trí vào Lõi Chu'ulel, chiến đấu bên cạnh họ trong thành phố này... Nhưng không ngờ linh hồn và thể xác cũng vì thế mà trở thành kẻ thù của ta, và đã hại thêm nhiều người nữa..."
Bona:
Thì ra là vậy, có vẻ như mình đã đoán không sai.
Nhà Lữ Hành:
...
Bona:
Chẳng những không phải là báu vật có thể trấn áp Vực Sâu, mà theo như ký hiệu trên đó, đây là một thứ nguy hiểm tuyệt đối không thể mang ra.
Bona:
Trong lúc thảm họa từ vương quốc ngầm lan tỏa khắp nơi, lòng người hoang mang, lại đi bịa ra truyền thuyết như vậy...
Bona:
Tonatiuh chở đầy báu vật, Mảnh Ngọc Quay Về có thể loại bỏ ô uế... Toàn là lời nói dối cả. Chỉ vì điều này mà đã hy sinh quá nhiều nhà mạo hiểm, ngay cả cha mình cũng...
Nhà Lữ Hành:
Cheep! Cheep!
Bona:
Nhóc đang an ủi ta sao, Coco?
Bona:
Không sao đâu, Coco, ta biết mà.
Bona:
Tuy đó là chén thánh giả mạo, nhưng những người bước lên chuyến hành trình đều là những anh hùng thực thụ cả.
Bona:
Hơn nữa có vẻ như vẫn còn một tên ma vương ở đây!
Bona:
Kẻ đang ẩn nấp phía sau, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết mục đích ngươi dụ mọi người đến đây là gì...
Bona:
Nhưng tất cả sẽ dừng lại ở đây!
Bona:
Dù có vẻ như không thể trở thành một nhà mạo hiểm lẫy lừng trong lịch sử...
Bona:
Nhưng Bona ta sẽ cùng Coco đặt dấu chấm hết cho đoạn lịch sử đen tối này!
"Ở cuối câu chuyện, cô gái ấy không thể kết thúc mọi thứ, và ta cũng không thể cứu cô ấy... Nhưng được cô ấy đánh thức, ta đã trở thành một hạt giống, cho đến khi gặp các người sau vô số vòng luân hồi..."
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ác mộng, thuật lại quá khứ mù quáng ngu ngốc.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Đất cháy, báo hiệu tương lai tái sinh.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Người được rồng chọn, cuối cùng ngươi đã đến. Ta đã chờ đợi ngươi lâu lắm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ngươi là?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Điều này không quan trọng. Quan trọng là giờ đây không ai có thể quấy rầy cuộc trò chuyện của chúng ta nữa.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Thế nào? Bức bích họa này đẹp phải không? Hãy nói cho ta biết ngươi thấy gì đi?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Đó có phải là hội thao nào đâu chứ...? Khụ, trên này vẽ cấp bậc tiến hóa.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Từ sinh vật nguyên tố nguyên thủy tiến hóa thành rồng, rồi dần dần tiến hóa thành con người, cho đến khi bước lên nấc thang trời... Thật ấu trĩ.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Đứa trẻ đó lại nghĩ rằng có thể xóa bỏ lịch sử của loài rồng ở Teyvat bằng cách tự lừa dối mình trong ảo tưởng này.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Tiến hóa, điều này lẽ ra chỉ nên là khái niệm thuộc về loài rồng.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Để có được thân thể khỏe mạnh hơn, để có sức mạnh lớn hơn mà liên tục thích nghi với môi trường. Cải tiến bản thân, đó là con đường sinh tồn của loài rồng.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Tuy nhiên, con người thì ngược lại. Đa phần họ thậm chí không thể điều khiển sức mạnh của nguyên tố. Kẻ Đổ Bộ đã ném họ xuống Teyvat, để họ có thể thông qua việc cải tạo môi trường mà thích ứng với bản thân.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Vậy mà chính những con người yếu ớt như vậy cuối cùng lại thống trị Natlan và toàn bộ thế giới...
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Trong khi đó, loài rồng đã từng tạo ra nền văn minh vĩ đại lại trở thành thú hoang và gia súc. Ngươi biết tại sao không?
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì họ có Ma Thần giúp đỡ?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Haha, so với trận chiến trên trời mà ta đã trải qua, những kẻ soán ngôi trần thế chẳng là gì cả. Hơn nữa, hiện tại trên mặt đất vẫn có loài rồng có đủ sức mạnh để đối đầu với những kẻ soán ngôi.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Ta cho rằng ngược lại, chính vì sức mạnh của loài rồng đã quá mạnh mẽ. Loài rồng là một chủng tộc bị sức mạnh trói buộc. Kẻ yếu ngưỡng mộ kẻ mạnh, con cái dõi theo cha, thần dân phục vụ vua.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Là một chủng tộc với bản năng theo đuổi sức mạnh, do quá hiểu rõ thứ bậc của nhau nên đã bị sức mạnh trói buộc.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Sau khi Hỏa Long giả chết, những hậu duệ của rồng cổ chỉ biết cúi đầu dưới chân ngai vàng, ngắm nhìn nền văn minh ngày càng suy tàn, bước vào vòng xoáy không thể cứu vãn.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Chủng tộc của chúng ta đã đi vào ngõ cụt, nhưng lúc đó ta đã tìm thấy niềm hy vọng mới nơi con người.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Sự tò mò về những điều chưa biết, lòng trắc ẩn dành cho đồng loại, cùng với sự dũng cảm dám thách thức những điều mạnh mẽ hơn bản thân.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Mặc dù chỉ là một bộ tộc sống dưới cái bóng của rồng, nhưng ta biết một ngày nào đó họ sẽ xây dựng nên nền văn minh vĩ đại.
Nhà Lữ Hành:
Con người, rất tài giỏi...
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Đúng vậy, ta thích con người, nhưng muốn hiểu con người thì chỉ quan sát thôi là không đủ. Phải hòa nhập vào họ, ta hy vọng có thể cứu giúp chủng tộc của mình thông qua con người.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Vì vậy, ta đã nuôi dưỡng con trai yêu quý của mình, một con rồng mang linh hồn của con người, lớn lên trong bộ tộc con người. Nó sẽ giết chết Hỏa Long suy tàn và trở thành vị vua mới của loài rồng.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Nhưng ta không lường trước được kẻ đó... Xbalanque, càng không ngờ rằng con cháu của ta lại phản bội ta.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Dũng khí của con người khiến họ theo đuổi những hy vọng mong manh, nhưng cũng mang đến sự không chắc chắn đáng sợ, như là Mảnh Ngọc Quay Về...
Nhà Lữ Hành:
Vậy Mảnh Ngọc Quay Về... là gì?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Nếu phải nói thì nó giống như bẫy thú dùng để bắt sư tử ở Natlan.
Nhà Lữ Hành:
Sư tử? Ý là sao?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Hmm... Đó là vị vua cao quý của các loài thú, nhưng điều đó không quan trọng.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Natlan không có sư tử, vì vậy cũng không có Mảnh Ngọc Quay Về. Con người luôn thích theo đuổi những điều không tồn tại, vì vậy ta đã tạo ra một truyền thuyết.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Để thử nghiệm những truyền thuyết này, ta đã đeo mặt nạ và hóa thành nhiều thân phận khác nhau để đi khắp thế gian. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Tất nhiên, cũng nhờ có đứa con trai tham lam ngốc nghếch đã nuốt đủ linh hồn để làm mặt nạ cho ta sử dụng. Ngươi không thấy điều đó thú vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Thật quá đáng...
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Vậy sao? Ta nghĩ rằng thí nghiệm là cần thiết, vì sự phản bội của Och-Kan khiến ta nhận ra rằng mình vẫn chưa đủ hiểu con người.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Nhưng giờ đây không còn thời gian để chờ đợi nữa, bóng tối sẽ sớm nuốt chửng vùng đất này... Och-Kan đã thắng cược một lần, nhưng loài rồng cứ phải đánh cược với con người mãi như thế này sao?
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Con người cũng vậy, Dạ Thần cũng thế, vì họ không thể chống lại kẻ thù trong bóng tối, nên thế giới mới nhiều lần rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Người được rồng chọn, niềm hy vọng đặt vào ngươi. Đây chưa phải là điểm cuối, hãy mang theo tín vật của lời thề đến núi thánh nhé.
"Người" Có Chút Kỳ Lạ:
Chúng ta sẽ gặp lại ở điểm cuối. Đến lúc đó, ngươi sẽ là người quyết định, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
"Đây chưa phải là điểm cuối, hãy mang theo phần của ta rồi lên đường nhé."
"Tin rằng vào cuối chuyến hành trình, ngươi cũng sẽ tìm thấy câu trả lời của mình."
Paimon:
Ôi... Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Paimon:
旅行者 đã trở về từ trong ký ức, nhưng sao Coco... Och-Kan vẫn không nhúc nhích gì vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ rất mệt rồi, chắc sẽ cần nghỉ ngơi lâu đấy.
Paimon:
...
Paimon:
Đúng vậy, già rồi thì rất dễ mệt mỏi. Giờ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi...
Paimon:
...Đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Paimon:
Vừa rồi 旅行者 đã thấy gì trong ký ức vậy?
Bạn kể cho Paimon nghe những gì đã thấy trong đầu của Och-Kan bằng cách dễ hiểu nhất...
Paimon:
Hả?! Ý là đã thấy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} và một nhân vật kỳ lạ cùng ở trên Tonatiuh à?
Paimon:
Ừm, cảm thấy như đó không phải là ký ức, mà là những gì đang xảy ra! {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thể đang gặp nguy hiểm...
Paimon:
Mặc dù cuộc trò chuyện hơi kỳ quái, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo lắng. Chúng ta quay về Tonatiuh xem sao đi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng trước đó...
Paimon:
À đúng rồi, cái Đĩa Vàng Thông Điệp này...
Paimon:
Như Och-Kan nói, tuy nó có tác dụng to lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm, không thể dễ dàng sử dụng... Phải nói cho Bona biết.
Paimon:
Nhưng nếu vậy thì chúng ta cũng không thể giao nó cho Bona, mà phải cùng {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} mang nó đến núi lửa chứ nhỉ? Mặc dù cũng không biết sau khi mang đến đó rồi thì phải làm gì tiếp theo...
Nhà Lữ Hành:
Về Bona...
Paimon:
Đúng rồi, 旅行者 cũng đã thấy cô ấy trong ký ức đúng không. Có vẻ đúng như Och-Kan nói, Bona thực sự là người của hàng trăm năm trước nhỉ?
Paimon:
Nhưng cô ấy làm thế nào để sống lâu như vậy? Giống như lần đầu tiên cùng chúng ta phiêu lưu, cảm thấy cô ấy cũng không có ý định lừa dối chúng ta. Không lẽ Bona thực sự...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta quay về Tonatiuh đã.
Paimon:
Được rồi. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã thành công tìm thấy Tonatiuh, chuyến phiêu lưu của Bona và cha cô ấy sẽ không bị coi là vô căn cứ nữa.
Paimon:
Hơn nữa còn có được Mảnh Ngọc Quay Về này... Dù nó là gì đi nữa thì chắc chắn cũng là một thứ rất quan trọng.
Paimon:
Cuộc phiêu lưu lần này cũng rất có ý nghĩa.
Nhà Lữ Hành:
Rawr!
Paimon:
Này! Đừng có giả vờ đóng vai {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nữa!
Theo lời Bona thì để tìm được Mảnh Ngọc Quay Về cần phải thu thập đá lửa đang cháy và dâng lên tế đàn của lửa nguồn...
Theo lời Bona thì để tìm được Mảnh Ngọc Quay Về cần phải thu thập đá lửa đang cháy và dâng lên tế đàn của lửa nguồn...
Theo lời Bona thì để tìm được Mảnh Ngọc Quay Về cần phải thu thập đá lửa đang cháy và dâng lên tế đàn của lửa nguồn...