arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Lữ Khách Lạc Lối Trong Vương Quốc Tro Bụi - Màn 1
Thành Phố Bị Tro Tàn Chôn Vùi
Danh sách nhiệm vụ
Để tìm kiếm báu vật mang tên Mảnh Ngọc Quay Về, cũng như để truy tìm dấu vết của con ác long, các bạn đã bước vào khu di tích cổ được coi là cấm địa...
Trong tiếng nổ lớn, các bạn đã rơi xuống đáy tháp cùng với đá vụn và cát...
Paimon:
Nguy hiểm quá!
Paimon:
Có phải là ảo giác của tôi không? Dường như có một tia sáng vàng đã bảo vệ chúng ta.
Paimon:
Hả? Có phải là những hoa văn vàng từng thấy khi gặp {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không? Liệu có phải nó dẫn dắt chúng ta đến đây không nhỉ?
Paimon:
Cảm thấy như có một nguồn sức mạnh nào đó đang âm thầm giúp đỡ chúng ta!
Paimon:
Ít nhất thì ở đây trông có vẻ an toàn rồi... Ôi! Không ngờ lại có ngày chúng ta bị Hilichurl dí!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Ehrr?
Paimon:
Sao vậy? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không sao chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrroo...
Paimon:
Chẳng lẽ là có gì đó ở đây sao?
Paimon:
Những tên kia đã chặn ở ngoài cửa rồi, chúng ta tạm thời không ra ngoài được. Hay là thử khám phá bên trong đi.
Bona:
Này, mấy người phía trước kia!
Bona:
Đúng rồi, tôi đang nói cả ba đó! Quay lại nào.
Bona:
Ồ? Có vẻ như hiểu tiếng người nhỉ!
Bona:
Làm tôi giật mình, tôi cứ tưởng là ma vật Vực Sâu giả dạng người nữa. Nếu không trả lời thì tôi còn định ra tay trước đấy.
Paimon:
Đúng vậy. Chúng tôi cũng không ngờ là ở đây còn có người khác đấy!
Bona:
Dù sao thì gặp nhau ở đây cũng là duyên phận. Tôi là nhà mạo hiểm hàng đầu của Hội Hoa Vũ, cứ gọi tôi là Bona nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Còn tôi là Paimon. Chúng tôi cũng là những nhà mạo hiểm đến đây để khám phá. Đây là bạn đồng hành của chúng tôi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Có phải Bona cũng đến đây để tìm Mảnh Ngọc Quay Về gì đó không?
Bona:
Mảnh Ngọc Quay Về... Ừm, có thể nói là vậy. Thì ra mấy người cũng đến đây vì nó sao?
Paimon:
Xem ra chúng ta không đoán sai rồi. Rõ ràng báu vật này vẫn chưa bị nhà mạo hiểm nào tìm thấy!
Bona:
Nhưng mà... Một nhà mạo hiểm lộ quá nhiều sơ hở, một tinh linh dẫn đường màu trắng thiếu cẩn thận, cộng thêm một con Tepetlisaur nhỏ hơi khờ khạo...
Bona:
Dù nhìn kiểu gì thì cũng thấy đây là nhóm người mới vào vùng đất cấm mà chưa hiểu rõ tình hình!
Bona:
Mảnh Ngọc Quay Về không phải thứ mà những nhà mạo hiểm mới có thể dễ dàng tìm thấy. Mấy người may mắn lắm mới gặp được tôi, nếu không thì có lẽ đã kết thúc cuộc đời ở đây mà không hay biết gì rồi.
Paimon:
Này, tinh linh dẫn đường là cái gì chứ! Hơn nữa, cô cũng xem thường chúng tôi quá đấy, chúng tôi đâu phải người mới!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm mà.
Paimon:
Đúng vậy! Nếu cô không tin thì có thể đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm hỏi Katheryne thử, chúng tôi thực sự rất giỏi đấy!
Paimon:
À, cô xem qua Bằng Chứng Mạo Hiểm của chúng tôi đi, được Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cấp đấy. Toàn bộ hành trình đều được ghi chép rõ trong đó rồi!
Bona:
Khoan đã, Bằng Chứng Mạo Hiểm là cái gì vậy? Còn cả Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm gì đó nữa... Tôi chưa nghe qua bao giờ đấy. Đó là tổ chức mới thành lập à?
Paimon:
Hả? Cô vừa nói mình là nhà mạo hiểm mà, sao lại không biết Bằng Chứng Mạo Hiểm và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chứ?
Bona:
Không, rõ ràng là cách nói của hai người hơi khó hiểu đấy. Trở thành nhà mạo hiểm là phải được một tổ chức kỳ lạ nào đó công nhận sao? Vô lý quá.
Bona:
Chẳng phải nhà mạo hiểm nên là những người dũng cảm tiến về phía trước, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì sao? Tại sao lại cần một hiệp hội để tự giới hạn mình chứ?
Paimon:
Nói vậy cũng có lý... À không đúng! Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đảm nhận công việc rất quan trọng, nên không phải là tổ chức vô nghĩa!
Paimon:
Nhưng đúng là tôi chưa từng nghĩ qua, nếu không có Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm thì mọi người sẽ trở thành nhà mạo hiểm bằng cách nào nhỉ...
Bona:
Hỏi hay đấy! Để trở thành một nhà mạo hiểm thì trước hết cần phải có sự tò mò và ham học hỏi, cộng thêm tinh thần trách nhiệm muốn giúp đỡ người khác.
Bona:
Tất nhiên điều quan trọng nhất là dũng cảm đi bước đầu tiên! Khi đã sẵn sàng bước lên con đường mạo hiểm thì đã trở thành nhà mạo hiểm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ giao sự tò mò của mình cho Paimon.
Paimon:
Hihi, cứ để tôi lo! Dù là kho báu hay đồ ăn ngon thì sự tò mò của tôi cũng là vô tận!
Paimon:
Nhân tiện, sáng nay tôi đã ăn món Thịt Hầm Hỏa Diệm ngon tuyệt.
Nhà Lữ Hành:
Đây không phải là gợi ý ngầm đấy chứ?
Bona:
Nhưng làm sao các người vào được đây? Lối vào duy nhất đã bị phong tỏa rồi mà. Nếu các người vào được thì đám ma vật bên ngoài cũng sẽ...
Paimon:
Chuyện này nói ra... có hơi ngại. Nhưng chúng tôi bị Hilichurl rượt nên mới chạy vào đây đấy...
Paimon:
Nhưng đừng để ý lũ ma vật. Khi chúng tôi vào đây thì có một luồng ánh sáng vàng đã chặn chúng lại bên ngoài.
Bona:
Ánh sáng vàng... Ồ, thì ra là Coco đã cứu các vị! Thế thì tôi yên tâm rồi. Nếu được Coco công nhận thì chắc chắn không phải người xấu.
Paimon:
Coco? Coco là ai vậy? Lẽ nào ở đây còn có ai khác nữa à?
Bona:
Nó giống như các vị với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đó, có thể coi là bạn đồng hành của tôi... À, cứ đi theo tôi thì sẽ hiểu thôi.
Theo chân Bona, các bạn cùng trở lại mặt đất.
Bona:
Cocouik? Ngươi có đó không? Trốn đâu mất rồi?
Bona:
À, tìm thấy rồi, ở đây.
"Cocouik":
Chree?
Paimon:
Quả là một sinh vật đáng yêu. Trông giống như Bóng Ma màu xanh lục ấy.
Nhà Lữ Hành:
Nghe chẳng đáng yêu chút nào.
Bona:
Nói là Bóng Ma thì thật quá đáng! Đứa nhóc này tên là Cocouik, là tôi đặt cho nó đấy, thế nào? Trông rất hợp đúng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
"Cocouik":
Kulu?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Paimon:
Ồ, hai đứa nói chuyện vui vẻ quá. Vậy tức là sinh vật nhỏ bé này đã phát ra ánh sáng cứu chúng tôi sao? Thật là kỳ diệu!
Bona:
Đúng vậy. Dù nhỏ bé nhưng nó là linh hồn bảo vệ nơi này. Nhờ có nó mà tôi mới có thể thám hiểm trong tòa thành cổ này đấy.
Bona:
Hơn nữa nếu nó tích đủ sức mạnh, thì ngay cả con ác long kia cũng không phải đối thủ của nó!
Paimon:
Ác long... Đúng rồi, tôi suýt quên mất! Vậy là Bona cũng đã gặp con rồng xấu xa đó rồi đúng không? Thực ra cũng vì nó mà chúng tôi mới đến tòa thành cổ này đó.
Bona:
Chuyện này... Nói ra hơi xấu hổ, nhưng con ác long đó đã cướp Hỏa Lân Thạch của tôi. Đó là thứ quan trọng để tìm Mảnh Ngọc Quay Về. Tôi cần phải lấy lại nó.
Paimon:
Hỏa Lân Thạch? Vậy ra muốn lấy được Mảnh Ngọc Quay Về thì còn cần có thứ này nữa à? Nghe phức tạp thật.
Bona:
Các vị không biết cũng bình thường thôi, vì cha tôi... Tóm lại, chúng ta đều mắc kẹt ở đây, tại sao lại không cùng nhau hành động để đánh bại con ác long đó nhỉ?
Bona:
Dù tôi chưa rõ sức mạnh của các vị, nhưng trong tình cảnh này thì hợp tác luôn là quyết định đúng. Vì tôi cũng không thể bỏ mặc các vị được!
Nhà Lữ Hành:
Rất đúng ý tôi!
Bona:
Quyết đoán đấy, tôi thích tinh thần này!
Paimon:
Hmm, dù sao thì chúng ta cũng phải đối đầu với nó lần nữa để nó không thể tiếp tục làm hại người khác!
Paimon:
Nhưng nếu chúng ta có thể đánh bại con ác long đó và lấy lại Hỏa Lân Thạch, thì sau này nếu cô tìm được Mảnh Ngọc Quay Về thì tính thêm phần chúng tôi nhé? Tôi tạm chấp nhận chia theo tỉ lệ bốn sáu...
Bona:
Hả? Bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm đó. Hơn nữa Mảnh Ngọc Quay Về không phải là thứ có thể dễ dàng chia nhỏ được đâu...
Bona:
Haiz, có vẻ các vị thực sự không biết gì mà đã lao vào đây rồi. Nhưng may mắn là đã gặp được tôi đấy.
Bona:
Chuyện đó để sau rồi tính. Việc quan trọng bây giờ là đánh bại con ác long và lấy lại Hỏa Lân Thạch.
Bona:
Vậy chúng ta rời khỏi đây trước đã! Với sức mạnh của Coco thì chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với những con ma vật bên ngoài... Nhưng để đánh bại ác long thì vẫn chưa đủ...
Bona:
Trước khi đối đầu trực diện với nó thì hãy tìm cách giúp Coco nạp đầy năng lượng đã.
Bona:
Những Mảnh Vụn Bí Ẩn bảo vệ thành cổ nằm rải rác khắp nơi. Hmm... Đi theo hướng ánh sáng chỉ dẫn là sẽ tìm được!
Bona:
Có lẽ đã đến lúc rồi. Nếu như chúng ta có thể hạ gục nó ở đây...
"Cocouik":
Chee! Kuchee!
Bona:
Chỉ cần dùng thứ đó là được. Nhà Lữ Hành, thử đặt tay lên người Coco đi...
Bona:
"Tia Laser Siêu Cấp", bắn!
Bona:
Tuyệt! Thế nào, Tia Laser Siêu Cấp lợi hại chứ?
Paimon:
Tại sao lại gọi là Tia Laser Siêu Cấp vậy? Cách đặt tên của Bona thật kỳ lạ đấy.
Bona:
Paimon không thấy cái tên này rất ngầu sao? Phải hét ra cái tên chiêu thức thật oách thì mới có cái để lưu truyền chứ. Đây cũng là kinh nghiệm của nhà mạo hiểm đó.
Paimon:
Tạm bỏ qua cái tên đã... Lần này cũng nhờ có Coco mà chúng ta mới đánh bại được con ác long đó đấy.
"Cocouik":
Ku...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Hả? Không phải là nói {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không làm được gì đâu, đừng buồn nhé.
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng giúp tôi giải thích đi! Ai cũng có điểm mạnh riêng mà, chỉ là trường hợp này không phù hợp để {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} phát huy thôi.
Paimon:
Nhắc mới nhớ, con ác long kia bay về hướng đó phải không?
Bona:
Hừm, con thú bị thương chắc chắn sẽ chạy về hang ổ của nó. Vậy là sào huyệt của nó có thể nằm ở phía đó.
Bona:
Không thể chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng đoạt lại Hỏa Lân Thạch trước khi nó kịp hồi phục!
Bona:
Nếu như trước đây chỉ có một mình, dù con ác long đó bị thương thì tôi cũng không dám đối đầu với nó đấy.
Bona:
Nhưng lần này có nhiều người như vậy, các vị lại giỏi chiến đấu nữa... Có vẻ không cần lo lắng nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đừng mong đợi vào mỗi mình tôi.
Bona:
Yên tâm đi, lần này tôi sẽ đi tiên phong, nhưng sau lưng thì nhờ các vị bảo vệ cho nhé.
Bona:
Thời gian gấp rút, chúng ta lên đường thôi!
Paimon:
Đáng ghét, lần này vẫn để nó chạy thoát!
Paimon:
Vừa rồi chúng ta suýt bắt được nó rồi. Không hiểu sao nó lại đột nhiên hồi phục sức mạnh...
Paimon:
Hả? Chẳng lẽ Nhà Lữ Hành hiểu con ác long đó nói gì à?
Nhà Lữ Hành:
Là những hoa văn vàng đó nói như vậy.
Paimon:
Hả? Nhà Lữ Hành lại nhìn thấy hoa văn vàng đó à? Chẳng lẽ lại là lời tiên tri của Hiền Giả Trộm Lửa gì đó để lại sao?
Paimon:
Không lẽ việc đến tòa thành cổ này tìm kho báu cũng là một thử thách mà ông ta đặt ra cho chúng ta à?
Bona:
Mọi người đang nói gì vậy?
Bona:
Mệt thật đó... Đúng là khó đối phó mà. Ban đầu tôi nghĩ có thể kết liễu nó ở đây, nhưng không ngờ nó vẫn còn sống.
Bona:
Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại Hỏa Lân Thạch của mình rồi. Nhìn kìa, nó ở đây!
Paimon:
Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tuy chúng tôi đến đây để tìm Mảnh Ngọc Quay Về theo lời nhà mạo hiểm đó...
Paimon:
Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn không biết Mảnh Ngọc Quay Về là gì.
Paimon:
Chắc chắn Bona biết chút ít nhỉ? Phải chăng lại là kiểu cần tìm ba mảnh Hỏa Lân Thạch để mở ra cơ quan nào đó sao?
Bona:
Ước gì nó đơn giản như vậy... Thực ra Mảnh Ngọc Quay Về không nằm trong tòa thành cổ này, mà nằm ở trên trời cơ.
Paimon:
Hả? Nhưng trong đoạn ghi chép nhặt được trong tòa tháp nói là... Không lẽ nhà mạo hiểm đó đã nhầm lẫn sao?
Bona:
Ghi chép nhặt được? Chỉ vì lý do đó mà chạy tới Ochkanatlan này sao? Đúng là gan dạ mà.
Bona:
Nếu các vị không biết gì về Mảnh Ngọc Quay Về thì chắc cũng chưa nghe qua câu chuyện về "Tonatiuh" đâu nhỉ?
Bona:
Đó là con thuyền trên trời chứa đầy báu vật do Xà Vương Och-Kan, bạo chúa từng cai trị Ochkanatlan xây dựng. Nó là mục tiêu mà vô số nhà mạo hiểm Natlan theo đuổi.
Bona:
Trong số đó có cả cha tôi. Ông ấy từng là nhà mạo hiểm giỏi nhất của Hội Hoa Vũ.
Bona:
Nhưng ngoài khát vọng của một nhà mạo hiểm thì Tonatiuh còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn với ông ấy.
Bona:
Vài chục năm trước, thảm họa Vực Sâu đã phá hủy bộ tộc chúng tôi. Con ác long chiếm giữ thành cổ này cũng xuất hiện từ lúc đó.
Bona:
Người ta đồn rằng có "Mảnh Ngọc Quay Về" trong vô số kho báu trên Tonatiuh. Người ta nói rằng chỉ cần tìm được nó thì có thể trấn áp được tòa thành cổ bị Vực Sâu xâm chiếm.
Bona:
Lúc đó mọi người vừa chứng kiến cơn ác mộng từ Vực Sâu, nên nếu có thể tìm được báu vật này để trấn áp ô nhiễm, vậy thì bộ tộc chúng tôi sẽ không còn phải sống trong sợ hãi nữa.
Bona:
Cha tôi đã lên đường vì điều đó... Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không thể trở về, chỉ để lại mảnh Hỏa Lân Thạch được tìm thấy trong di tích...
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất tiếc...
Bona:
Không sao. Thực ra tôi chưa từng gặp cha mình. Những chuyện này đều do người dì từng đi thám hiểm cùng ông kể lại thôi.
Bona:
Trên tấm bia mà cha tôi và đoàn của ông tìm thấy trong di tích có ghi rằng, chỉ cần dâng Hỏa Lân Thạch lên Tế Đàn Lửa Nguồn trong tòa thành cổ, thì làn gió từ quá khứ sẽ chỉ ra con đường dẫn đến Tonatiuh.
Bona:
Nhưng kể từ khi cha tôi dẫn đoàn đi mà chỉ có mỗi dì tôi trở về thì tòa thành cổ này đã trở thành cấm địa của bộ tộc...
Paimon:
Không ngờ Mảnh Ngọc Quay Về này lại quan trọng như vậy. Giờ thì không thể bán nó kiếm Mora được rồi.
Paimon:
Nhưng nếu tìm được nó, chúng ta sẽ có thể giúp bộ tộc thoát khỏi mối đe dọa từ Vực Sâu. Đây cũng là việc tốt mà!
Paimon:
Vậy giờ chúng ta chỉ cần tìm Tế Đàn Lửa Nguồn là được. Bona chắc biết nó ở đâu mà đúng không?
Bona:
Chuyện này thì tôi không biết... Chính vì muốn tìm manh mối về Tế Đàn Lửa Nguồn mà tôi mới lén lút vào đây đó.
Bona:
Mặc dù sau khi vào đây đã gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng từ khi gặp được Coco thì mọi chuyện đã dần trở nên suôn sẻ.
"Cocouik":
Chee!
Bona:
Vấn đề duy nhất chính là con ác long kia! Lần này vốn dĩ định lẻn vào khi nó rời khỏi tổ, nhưng không ngờ lại bị tập kích, haha...
Bona:
Nhưng bây giờ ổn rồi. Nhờ có các vị giúp đỡ mà chúng ta đã đuổi được con ác long kia và lấy lại Hỏa Lân Thạch. Tôi cũng có thể tiếp tục đi tìm kiếm Tế Đàn Lửa Nguồn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định phải tìm cho được Mảnh Ngọc Quay Về sao?
Bona:
Ừm. Vì để tìm nó mà tôi mới trở thành nhà mạo hiểm đấy.
Bona:
Chỉ cần đi theo hướng dẫn của Coco, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Tế Đàn Lửa Nguồn, rồi cùng nhau đến Tonatiuh trên bầu trời...
Bona:
Mặc dù Mảnh Ngọc Quay Về không thể chia nhỏ ra để đổi lấy Mora, nhưng chắc chắn trên đó vẫn còn nhiều kho báu khác để làm phần thưởng cho cuộc phiêu lưu đấy!
Bona:
Nhìn xem, ánh sáng của Coco cũng đang chỉ về phía trên cao đúng không!
Paimon:
Mặc dù nghe có vẻ hơi thiếu chắc chắn, nhưng hiện giờ ngoài việc tin tưởng ra thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác rồi.
Paimon:
Nếu chúng ta đến được Tonatiuh, thì vừa có thể giúp mọi người lại vừa có thể kiếm được Mora, một công đôi việc!
Paimon:
Thế nào, Nhà Lữ Hành? Chúng ta đi cùng Bona nhé.
Bona:
Thật sao? Tuyệt quá, tôi biết mình không nhìn nhầm người mà! Với sự giúp đỡ của các vị, lần này nhất định tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của cha.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi, vậy thì quyết định như vậy đi. Trước khi con ác long đó quay lại, chúng ta hãy mau chóng lên đường nào!
Paimon:
Đáng ghét, lần này vẫn để nó chạy thoát!
Paimon:
Vừa rồi chúng ta suýt bắt được nó rồi. Không hiểu sao nó lại đột nhiên hồi phục sức mạnh...
Paimon:
Hả? Chẳng lẽ Nhà Lữ Hành hiểu con ác long đó nói gì à?
Nhà Lữ Hành:
Là những hoa văn vàng đó nói như vậy.
Paimon:
Hả? Lại là hoa văn giống như lúc chúng ta gặp {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} à? Hmm... Không lẽ cả hai có liên quan với nhau sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rroo...
Paimon:
À, không có ý nghi ngờ {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đâu! Nhưng từ khi chúng ta bước vào tòa thành cổ này thì có cảm giác rất kỳ lạ, như thể có ai đó luôn chỉ dẫn cho chúng ta vậy...
Paimon:
Ừm, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Bona:
Mọi người đang nói gì vậy?
Bona:
Mệt thật đó... Đúng là khó đối phó mà. Ban đầu tôi nghĩ có thể kết liễu nó ở đây, nhưng không ngờ nó vẫn còn sống.
Bona:
Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại Hỏa Lân Thạch của mình rồi. Nhìn kìa, nó ở đây!
Paimon:
Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tuy chúng tôi đến đây để tìm Mảnh Ngọc Quay Về theo lời nhà mạo hiểm đó...
Paimon:
Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn không biết Mảnh Ngọc Quay Về là gì.
Paimon:
Chắc chắn Bona biết chút ít nhỉ? Phải chăng lại là kiểu cần tìm ba mảnh Hỏa Lân Thạch để mở ra cơ quan nào đó sao?
Bona:
Ước gì nó đơn giản như vậy... Thực ra Mảnh Ngọc Quay Về không nằm trong tòa thành cổ này, mà nằm ở trên trời cơ.
Paimon:
Hả? Nhưng trong đoạn ghi chép nhặt được trong tòa tháp nói là... Không lẽ nhà mạo hiểm đó đã nhầm lẫn sao?
Bona:
Ghi chép nhặt được? Chỉ vì lý do đó mà chạy tới Ochkanatlan này sao? Đúng là gan dạ mà.
Bona:
Nếu các vị không biết gì về Mảnh Ngọc Quay Về thì chắc cũng chưa nghe qua câu chuyện về "Tonatiuh" đâu nhỉ?
Bona:
Đó là con thuyền trên trời chứa đầy báu vật do Xà Vương Och-Kan, bạo chúa từng cai trị Ochkanatlan xây dựng. Nó là mục tiêu mà vô số nhà mạo hiểm Natlan theo đuổi.
Bona:
Trong số đó có cả cha tôi. Ông ấy từng là nhà mạo hiểm giỏi nhất của Hội Hoa Vũ.
Bona:
Nhưng ngoài khát vọng của một nhà mạo hiểm thì Tonatiuh còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn với ông ấy.
Bona:
Vài chục năm trước, thảm họa Vực Sâu đã phá hủy bộ tộc chúng tôi. Con ác long chiếm giữ thành cổ này cũng xuất hiện từ lúc đó.
Bona:
Người ta đồn rằng có "Mảnh Ngọc Quay Về" trong vô số kho báu trên Tonatiuh. Người ta nói rằng chỉ cần tìm được nó thì có thể trấn áp được tòa thành cổ bị Vực Sâu xâm chiếm.
Bona:
Lúc đó mọi người vừa chứng kiến cơn ác mộng từ Vực Sâu, nên nếu có thể tìm được báu vật này để trấn áp ô nhiễm, vậy thì bộ tộc chúng tôi sẽ không còn phải sống trong sợ hãi nữa.
Bona:
Cha tôi đã lên đường vì điều đó... Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không thể trở về, chỉ để lại mảnh Hỏa Lân Thạch được tìm thấy trong di tích...
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất tiếc...
Bona:
Không sao. Thực ra tôi chưa từng gặp cha mình. Những chuyện này đều do người dì từng đi thám hiểm cùng ông kể lại thôi.
Bona:
Trên tấm bia mà cha tôi và đoàn của ông tìm thấy trong di tích có ghi rằng, chỉ cần dâng Hỏa Lân Thạch lên Tế Đàn Lửa Nguồn trong tòa thành cổ, thì làn gió từ quá khứ sẽ chỉ ra con đường dẫn đến Tonatiuh.
Bona:
Nhưng kể từ khi cha tôi dẫn đoàn đi mà chỉ có mỗi dì tôi trở về thì tòa thành cổ này đã trở thành cấm địa của bộ tộc...
Paimon:
Không ngờ Mảnh Ngọc Quay Về này lại quan trọng như vậy. Giờ thì không thể bán nó kiếm Mora được rồi.
Paimon:
Nhưng nếu tìm được nó, chúng ta sẽ có thể giúp bộ tộc thoát khỏi mối đe dọa từ Vực Sâu. Đây cũng là việc tốt mà!
Paimon:
Vậy giờ chúng ta chỉ cần tìm Tế Đàn Lửa Nguồn là được. Bona chắc biết nó ở đâu mà đúng không?
Bona:
Chuyện này thì tôi không biết... Chính vì muốn tìm manh mối về Tế Đàn Lửa Nguồn mà tôi mới lén lút vào đây đó.
Bona:
Mặc dù sau khi vào đây đã gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng từ khi gặp được Coco thì mọi chuyện đã dần trở nên suôn sẻ.
"Cocouik":
Chee!
Bona:
Vấn đề duy nhất chính là con ác long kia! Lần này vốn dĩ định lẻn vào khi nó rời khỏi tổ, nhưng không ngờ lại bị tập kích, haha...
Bona:
Nhưng bây giờ ổn rồi. Nhờ có các vị giúp đỡ mà chúng ta đã đuổi được con ác long kia và lấy lại Hỏa Lân Thạch. Tôi cũng có thể tiếp tục đi tìm kiếm Tế Đàn Lửa Nguồn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định phải tìm cho được Mảnh Ngọc Quay Về sao?
Bona:
Ừm. Vì để tìm nó mà tôi mới trở thành nhà mạo hiểm đấy.
Bona:
Các vị cũng đến đây vì Mảnh Ngọc Quay Về, vậy thì có sẵn lòng đi cùng tôi không? Sức mạnh của các vị cộng với kiến thức của tôi thì hiệu quả sẽ gấp đôi đấy.
Bona:
Chỉ cần đi theo hướng dẫn của Coco, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Tế Đàn Lửa Nguồn, rồi cùng nhau đến Tonatiuh trên bầu trời...
Bona:
Mặc dù Mảnh Ngọc Quay Về không thể chia nhỏ ra để đổi lấy Mora, nhưng chắc chắn trên đó vẫn còn nhiều kho báu khác để làm phần thưởng cho cuộc phiêu lưu đấy!
Paimon:
Mặc dù nghe có vẻ hơi thiếu chắc chắn, nhưng hiện giờ ngoài việc tin tưởng ra thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác rồi.
Paimon:
Nếu chúng ta đến được Tonatiuh, thì vừa có thể giúp mọi người lại vừa có thể kiếm được Mora, một công đôi việc!
Paimon:
Thế nào, Nhà Lữ Hành? Chúng ta đi cùng Bona nhé.
Bona:
Thật sao? Tuyệt quá, tôi biết mình không nhìn nhầm người mà! Với sự giúp đỡ của các vị, lần này nhất định tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của cha.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi, vậy thì quyết định như vậy đi. Trước khi con ác long đó quay lại, chúng ta hãy mau chóng lên đường nào!