arrow_back 原神 任务
Cuộn Dệt Thấu Thị III

Linh Hồn Của Ah K'ulbatil


Linh Hồn Của Ah K'ulbatil
Theo kế hoạch của Citlali, hôm nay chính là ngày dẫn dụ phần tinh thần của Leyla quay về cơ thể, không biết liệu mọi người có thể thuận lợi hoàn thành việc này không...
Citlali:
Chào mọi người.
Paimon:
Citlali tới rồi!
Citlali:
Ừm, tôi đã đến chỗ thủ lĩnh để lấy thanh kiếm nghi lễ. Mượn sức mạnh của nó sẽ có thể hoàn thành vài việc.
Citlali:
Vẫn còn nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì chứ?
Paimon:
Tất nhiên rồi. Chúng ta đều đang chờ Leyla tỉnh lại để hỏi cho rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì.
Ororon:
Cháu cũng đã chuẩn bị sẵn đồ dự phòng theo lời bà dặn rồi. Hôm nay chắc hẳn sẽ không có sơ suất gì đâu.
Citlali:
Tốt lắm. Vậy không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi.
Citlali triệu hồi thanh kiếm nghi lễ có tên "Tai Họa Eshu".
Citlali:
Hiến tế từ làn khói huyền bí. Những vì sao hiến tế cho màn đêm không trăng, vòng hoa mơ ước hiến tế cho cơn gió xoáy.
Citlali:
Hiến tế cho Chấp Chính Của Cái Chết. Phai mờ. Phai mờ. Phai mờ. Lặp lại ba lần, rồi lại ba lần nữa.
Paimon:
Woa! Đây là thần chú gì thế nhỉ? Tự nhiên thấy lạnh quá! Có phải có thứ gì đó đang đến không!?
Ororon:
Nói nhỏ thôi. Bây giờ không được làm phiền đến bà đâu.
Citlali:
Chúng ta, con cháu của vua tư tế, phải tuân theo giao ước cổ xưa, xé tan tấm rèm của màn đêm.
Citlali:
Ta là Citlali, hãy nghe lệnh ta. Ta là người chăm nom của ngày tận thế, ta là Ah K'ulbatil.
Leyla:
...
Ororon:
Nhìn kìa! Phần tinh thần của Leyla đang về với anh ấy rồi.
Citlali:
Ta sẽ xuyên qua màn đêm bằng lưỡi dao, xua đuổi mọi linh hồn không thuộc về vương quốc của người chết.
Citlali:
Leyla! Hãy tuân lệnh ta, trở về vùng đất nơi mặt trời chiếu sáng, trở về con đường của riêng ngươi!
Paimon:
Thành, thành công rồi ư?
Leyla:
Ơ... Ối? Đây là...? Các người...
Leyla:
Ốiii! Bà Itztli! À không không... Đại tư tế Citlali! Xin... Xin hãy nương tay!
Citlali:
Tên tiểu quỷ này, chắc là biết rõ mình đã làm gì rồi nhỉ.
Citlali:
Có biết là bản thân đã suýt chút nữa không thể quay về không hả? Tự biến mình thành cái vỏ rỗng thú vị lắm à?
Leyla:
Cháu xin lỗi... Hãy cứ trừng phạt cháu đi.
Citlali:
Ồ? Nói thật lòng đó à? Thế thì mau về nhà nói lời từ biệt với cha mẹ đi. Bảo là:
Citlali:
"Tạm biệt cha mẹ, con thích cuộc sống như chiếc vỏ rỗng, nên đã quyết định nhờ Bà Itztli biến thành bức tượng đá, thay bà ấy trông nhà một trăm năm."
Leyla:
Đừng mà, cháu biết lỗi rồi! Vô cùng cảm ơn đại tư tế Citlali đã cứu cháu trở về!
Citlali:
Hừm, cảm ơn cháu của ta kìa. Nếu không phải nó phát hiện ra sự bất thường thì ta cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện này đâu.
Ororon:
Không có gì đâu, Leyla. Bà ấy khẩu xà tâm phật ấy mà, chúng tôi sẽ không trách anh đâu.
Ororon:
Mà có người đã lừa anh làm thế đúng không? Tên Kokuchuu đó hẳn là thủ phạm thực sự.
Leyla:
Không... Không liên quan đến ngài Kokuchuu đâu. Là tôi muốn làm vậy.
Paimon:
Hở?
Leyla:
Mặc dù ngài ấy là người đã chỉ cho tôi cách sử dụng di vật mạnh mẽ làm trung gian, nhưng chính tôi mới là người quyết định làm như vậy. Ngài ấy không ép buộc gì tôi cả.
Leyla:
Xin lỗi, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách tôi thôi.
Citlali:
Hah, tên tiểu quỷ này bị tẩy não thật rồi.
Paimon:
Ừm... Vậy mảnh vỡ làm trung gian đó là do tên Kokuchuu kia đem tới sao?
Leyla:
Đúng thế. Ngài ấy nói đó là bảo vật có liên quan đến Vùng Biển Lặng.
Paimon:
Đó, vừa nhìn là biết đang lợi dụng anh mà! Lợi dụng anh để thấu thị đấy!
Leyla:
Nhưng tôi chỉ là một người không nhạy cảm tâm linh, chẳng học được phép thuật gì cả... Như vậy thì có giá trị gì để lợi dụng chứ?
Leyla:
Những người như tôi không thể cảm nhận được phần tinh thần cần thiết, ngay cả khi dành cả phần đời còn lại để thiền.
Leyla:
Ngài Kokuchuu nói là nếu sử dụng các phương pháp khác để ép tôi thi triển phép thuật, khiến bản thân đắm mình vào lượng lớn tinh thần, thì tôi sẽ có cơ hội bắt được tung tích của chúng. Cho nên...
Paimon:
Đây rõ ràng là biết sai mà còn cố lao vào đấy! Nếu không có Citlali thì anh đã không về được rồi!
Leyla:
Xin lỗi... Xin lỗi... Mọi người trong tộc đều rất tài năng, còn tôi lại là kẻ ngốc... Tôi chỉ không muốn làm một kẻ khác người nữa thôi...
Ororon:
Tôi hiểu mà... Leyla.
Ororon:
Có những hạt giống sẽ phát triển thành cây bắp cải xinh đẹp mà không cần nỗ lực nhiều, nhưng cũng có những hạt khác sẽ không bao giờ nảy mầm dù chúng có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.
Ororon:
Tôi không biết tại sao lại như vậy, có lẽ đây là cuộc sống chăng? Luôn có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu mà.
Ororon:
Dù điều này nói ra khá vô ích, nhưng tôi hy vọng anh có thể tự mình điều chỉnh lại.
Citlali:
Tóm lại thì có gì để nói sau đi. Bây giờ thì theo ta đến chỗ Matla kiểm tra sức khỏe trước đã.
Matla:
Được rồi, tốt lắm... Sức khỏe không có vấn đề gì, chỉ là đói quá thôi. Quay về ăn nhiều thêm chút là được.
Ororon:
Vậy thì tốt quá. Tôi từng nghe nói là có tình trạng các bộ phận của cơ thể bị hoại tử do xuất hồn quá lâu đấy.
Paimon:
Nghe ghê quá...
Ororon:
Ừm, tóm lại thì Leyla, tuy trước đây chúng ta không quen biết nhau, nhưng bây giờ anh không sao là tốt rồi, mừng cho anh.
Leyla:
Thực ra thì Ororon, chỉ có anh không biết tôi thôi... Còn tôi thì đã nghe qua về anh từ lâu rồi.
Leyla:
Còn cả đại tư tế Citlali, 旅行者 và Paimon nữa. Chuyện về mọi người tôi đều biết cả...
Paimon:
Hả? Cả tôi và 旅行者 mà cũng...
Leyla:
Nói ra thì cũng ngại, mọi người đều là những người mà tôi mơ ước trở thành... Nhưng sự thật đã chứng minh, tôi chỉ có thể đứng ở ngoài mà ngưỡng mộ thôi.
Leyla:
Ai bảo tôi sinh ra đã là kẻ không nhạy cảm tâm linh chứ? Haha, nhưng không sao, tôi đã quen với những ngày tháng bị ngó lơ rồi. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi.
Leyla:
Ororon, anh nói đúng... Có lẽ đây chính là cuộc sống. Sau này tôi sẽ không làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, làm phiền mọi người rồi.
Paimon:
Leyla...
Leyla:
Không cần phải an ủi tôi đâu, haha.
Citlali:
Ê, tên tiểu quỷ này đang nói cái gì thế? Nhìn ta đây này.
Leyla:
Ơ? Đại tư tế Citlali, có chuyện gì sao?
Citlali:
Bảo nhìn thì nhìn cho kỹ đi, có cảm nhận được điều gì không?
Ororon:
Bà đang nói gì thế?
Paimon:
Này... 旅行者 nói xem, có phải trên mặt Citlali cũng có mấy chữ "tốt bụng thích giúp đỡ" không?
Leyla:
Đợi đã, hình như là...
Leyla:
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cảm thấy cơ thể của đại tư tế Citlali chỉ là ảo ảnh.
Leyla:
Không... Chắc chắn là ảo giác rồi. Làm sao có thể nhìn ra được chứ.
Ororon:
Đợi đã, trò này... Là phép thuật mà mình đã dùng. Cơ thể thật của bà đã ở rất xa mọi người. Bà ấy đã lẻn đi rồi...
Citlali:
Thấy rồi đúng không? Cậu đã phát hiện ra đôi chút khác thường của tinh thần rồi đấy. Chúc mừng nhé.
Leyla:
Thật... thật sao?
Ororon:
Nhưng mà bà đi đâu thế?
Citlali:
Tên ngốc này, đương nhiên là đi "câu cá" rồi.
Citlali:
Có người đã đạp trúng bẫy trong hang. Có vẻ như tên Kokuchuu đó đã cắn câu rồi!
Paimon:
Sao cơ?
Citlali:
Chuyện phiếm thì để sau đi, gặp nhau ở hang động nhé.
Citlali:
...
Citlali:
(Thế mà lại để tên đó trốn thoát! Ôi, tệ quá đi... Vừa rồi trông mình còn rất tự tin mà! Trời ơi! Hình tượng của mình...)
Citlali:
(Tuy cái tên Kokuchuu đó rất giỏi chạy trốn, nhưng mình cũng phải nghĩ ra một lời giải thích hợp lý mới được...)
Paimon:
Citlali! Cô đã bắt được tên Kokuchuu đó chưa?
Ororon:
Nhìn thấy trong hang động chỉ có mỗi mình bà thế kia, chắc là vẫn chưa rồi.
Citlali:
Chậc...
Citlali:
Tôi đã tạm tha cho hắn rồi.
Citlali:
Nhưng tôi đã để lại ký hiệu trên người hắn ta rồi. Nếu hắn xuất hiện ở gần đây thì tôi sẽ theo dõi được.
Ororon:
Ra là bà giả vờ rời khỏi hang động, nhưng thật ra là nấp đi để giăng sẵn cái bẫy.
Paimon:
À! Là giống như lúc bắt Ororon à!
Paimon:
Nhưng mà làm sao Citlali biết được cái tên đó sẽ tới đây chứ?
Citlali:
Vì tôi đã thả mồi nhử. Bản đồ Vùng Biển Lặng và mảnh cung đó, tôi cố ý đặt trên bàn, vì chúng có thể là mục đích của Kokuchuu.
Citlali:
Quả nhiên không lâu sau khi chúng ta rời đi, cái bẫy mà tôi để lại đã bị kích hoạt.
Paimon:
Sao cơ? Thì ra trong hang có bẫy thật!
Citlali:
Tất nhiên, chỉ là tôi đã để chế độ tự động bỏ qua các người thôi.
Ororon:
Thấy chưa, tôi nói có sai đâu!
Leyla:
Kokuchuu hóa ra đã thật sự lợi dụng mình... Thì ra mục đích thực sự lại là thông tin về Vùng Biển Lặng...
Citlali:
Đúng thế. Ban đầu ta đã nghĩ là sao tên đó lại để mảnh ghép ở đó.
Citlali:
Khi có được vị trí của Vùng Biển Lặng thì ta đã hiểu ra, mảnh vỡ đó chính là mồi nhử.
Citlali:
Hắn ta biết Leyla chắc chắn sẽ gặp chuyện, mà bộ tộc cũng sẽ không bỏ mặc. Nhất định sẽ có người tới giúp Leyla...
Paimon:
Ồ! Có nghĩa là hắn ta định câu một người có năng lực thật sự để tới đây giúp hắn ta thấu thị mảnh vỡ này!
Citlali:
Đúng thế. Và người cắn câu là...
Ororon:
Xin lỗi, là cháu...
Ororon:
Và cũng có cả bà nữa.
Citlali:
Cái tên nhóc này! Bà là vì cháu đấy!
Ororon:
Dù sao đi nữa thì tên Kokuchuu này cũng thật xảo quyệt. Hắn lựa chọn phương án có rủi ro thấp nhất.
Paimon:
Đúng vậy. Nếu tên đó đi tìm Citlali thì chắc chưa đầy một phút là đã bị vạch trần rồi!
Paimon:
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao Citlali lại tha cho hắn ta chứ?
Citlali:
À ừm... Vì ở đây không tiện thi triển toàn bộ sức mạnh. Hắn ta rất giỏi chạy trốn, nên nếu ép hắn ở lại đây thì có khi sẽ xảy ra chuyện mất.
Ororon:
Chẳng lẽ là do chọn sai chỗ sao...? Thật xin lỗi.
Ororon:
Ban đầu vì để cứu Leyla, nên tôi muốn tìm một khu vực giàu năng lượng tâm linh nhất, nên đã tìm đến căn cứ của hiền giả điên.
Paimon:
Hiền giả điên...?
Citlali:
Đúng vậy. Người đó ở sau bức tường kia, nếu đánh thức thì cũng phiền phức đấy. Đó là lý do tôi quyết định không sử dụng hết khả năng của mình.
Citlali:
Nhưng giờ vẫn còn một tin tốt: Đó là đã lấy lại được bản đồ và mảnh vỡ rồi. Bà Citlali đây cũng không phải người dễ dàng chịu thiệt đâu.
Paimon:
Tốt quá! Vậy là hắn ta chỉ có thể tay không chạy trốn thôi!
Citlali:
Nhưng có một tin xấu là: Hắn ta đã xem bản đồ đó rồi. Tuy vị trí khi Vùng Biển Lặng biến mất cũng không phải là bí mật gì lớn lắm...
Paimon:
Hả? Lo thật đấy! Tên đó sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa chứ?
Citlali:
Đừng quá lo lắng, tôi sẽ truy tìm hắn ta.
Citlali:
Ngoài ra thì Leyla, nếu không phản đối thì ta muốn đưa bản đồ và mảnh vỡ này cho 旅行者. Như vậy sẽ có thể giúp ích cho cậu ấy trong chuyến hành trình tương lai.
Leyla:
Tất nhiên là không phản đối rồi! 旅行者 xứng đáng nhận được mà.
Nhà Lữ Hành:
Như vậy thì có quý giá quá không?
Citlali:
Dù sao thì bộ tộc cũng chẳng quan tâm. Nếu nó thực sự chỉ tới Vùng Biển Lặng, thì những nhà mạo hiểm như cậu chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu.
Citlali:
Đây là dự cảm của Bà Itztli đấy.
Leyla:
À ừm... Bà Itztli, còn một chuyện nữa, bây giờ cháu vẫn là một kẻ thiếu nhạy cảm tâm linh phải không?
Citlali:
Hỏi gì thế? Không phải là cậu đã nhận ra ảo ảnh của ta rồi sao? Mặc dù là ta đã cố tình để lộ sơ hở, nhưng đó không phải là thứ mà một kẻ không có chút nhạy cảm nào có thể nhìn thấu đâu.
Citlali:
Ororon, sau này rảnh rỗi thì phải dạy dỗ cậu ta nhé.
Citlali:
Còn học được đến đâu thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi đấy, Leyla.
Ororon:
Tốt quá, cuộc sống thật kỳ diệu. Chỉ cần tiến về phía trước thì nói không chừng sẽ gặp được phân bón đấy.
Ororon:
Leyla, mừng cho anh. Sau này phải cùng nhau cố gắng nhé. Hy vọng chúng ta đều sẽ trở thành những cây bắp cải xinh đẹp.
Leyla:
...