arrow_back Genshin Impact Quests
Khúc Hoan Ca Của Hoa Và Kẹo Màu - Món Quà Thứ Ba
Dành Tặng Hồi Ức Cho Cô Ấy
Quest List
Khi nhớ lại những ngày sinh nhật trong quá khứ, liệu đây có phải sinh nhật khó quên nhất của cô ấy không?
Cyno:
...Có khi nào ngủ quên rồi không?
Tighnari:
Chắc là không... Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này...
Candace:
Trên đường đến đây không ai thấy cô ấy sao?
Paimon:
Chúng tôi đến rồi! Hửm? Sao trông mọi người lo lắng vậy?
Candace:
Tiểu thư Nilou vẫn chưa đến.
Paimon:
Hửm? Hay chỉ là do trễ một chút thôi?
Tighnari:
Hơi bất thường. Mấy lần trước cô ấy đều đến sớm cả. Huống hồ hôm nay Cyno vốn định đến Đại Khu Bazaar để gọi Nilou cùng đi...
Cyno:
Nhưng lại được biết là cô ấy đã ra ngoài từ sáng sớm.
Paimon:
Kết quả là Cyno đến rồi mà Nilou thì vẫn chưa đến?
Candace:
Vậy nên chúng tôi có hơi lo lắng...
Nhà Lữ Hành:
Thương đội dạo trước thế nào rồi?
Cyno:
Hôm đó chúng tôi đã thẩm vấn thương đội vận chuyển hàng nguy hiểm kia rồi...
Cyno:
Nhưng một là hàng hóa đã bị cướp sạch, không có chứng cứ điều tra, hai là từ khía cạnh vụ việc thì họ là bên bị hại...
Cyno:
Hàng hóa mà họ nói quả thật rất đáng ngờ, nhưng trước khi tìm lại đồ bị mất thì chỉ có thể lấy danh nghĩa bảo vệ để tiếp tục giám sát họ thôi.
Cyno:
Còn về viên đá quý, chúng tôi cũng đã liên hệ với người bán. Anh ta nói viên đá còn lại đã được một nam thanh niên trẻ tuổi mua lại trong sa mạc rồi.
Tighnari:
Tóm lại, tình hình hiện giờ... Số hàng nguy hiểm và viên đá còn lại không rõ tung tích, Nilou cũng mất tích luôn rồi.
Paimon:
Nhưng tại sao Nilou lại bị cuốn vào chuyện này chứ?
Tighnari:
Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định là ba chuyện này có liên quan với nhau hay không, nhưng nếu đưa ra giả thiết thì... Vũ Điệu Sabzeruz của Nilou là một tiết mục quan trọng trong Lễ Hội Sabzeruz.
Tighnari:
Nếu đối phương muốn phá hoại Lễ Hội Sabzeruz, thì rất có thể Nilou sẽ trở thành mục tiêu.
Cyno:
...
Cyno:
Traveler, Candace, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta lần theo dấu vết để tìm kiếm đi.
Cyno:
Tighnari thì ở lại Pardis Dhyai, đợi người khác đến để nói rõ tình hình cho họ.
Tighnari:
Được. Cũng không loại trừ khả năng Nilou đang bận việc gì đó, tôi ở đây đợi thêm vậy.
Paimon:
Anh Zubayr!
Sheikh Zubayr:
Mọi người đấy à? Có việc gì không?
Paimon:
Anh có biết Nilou đã đi đâu không?
Sheikh Zubayr:
Nilou? Cô ấy nói hôm nay phải đi giúp bạn bè gì đó, nên đã ra ngoài từ sớm rồi.
Cyno:
Cô ấy đi một mình à? Anh có thấy cô ấy ra ngoài từ cổng nào không?
Sheikh Zubayr:
Ừm, đi một mình. Để tôi nghĩ xem... hình như là đi từ cổng bắc.
Cyno:
...Là hướng ngược lại hoàn toàn với Pardis Dhyai.
Sheikh Zubayr:
Xảy ra chuyện gì à? Giờ không phải là lúc để đùa đâu nhé.
Cyno:
Anh Zubayr, nếu Nilou quay lại Đại Khu Bazaar, có thể phiền anh cử người đưa tin đến Pardis Dhyai không?
Sheikh Zubayr:
Được. Tôi thấy có vẻ cô ấy đang bận việc gì đó. Tóm lại mọi người mau đi đi, giải quyết xong nhớ báo cho tôi.
Cyno:
Chắc chắn rồi.
Cyno:
Đi thôi, chúng ta theo cổng phía bắc ra ngoài rồi tìm người hỏi tiếp nào.
Cyno:
Nevida, cho hỏi sáng nay cô có thấy Nilou không?
Nevida:
Nilou à? Tôi có thấy... Cô ấy mặc bộ đồ rất đẹp và đi ra ngoài thành rồi.
Paimon:
Ngoài thành?
Nevida:
Đúng, chính là hướng đó.
Cyno:
Có ai đi cùng cô ấy không? Biểu hiện của cô ấy trông thế nào?
Nevida:
Không có... Lúc tôi gặp thì cô ấy đi một mình, còn chào hỏi tôi nữa, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Cyno:
Được, cảm ơn.
Cyno:
Làm phiền một chút, sáng nay các anh có nhìn thấy tiểu thư Nilou của Nhà Hát Zubayr ra khỏi thành theo hướng này không?
Thủ Vệ Cổng Thành:
Chào tổng quản Cyno, tôi có thấy. Lúc sáng tiểu thư Nilou sau khi ra khỏi thành thì đã đi qua cầu, có một người đàn ông đợi cô ấy ở phía bên kia.
Paimon:
Không lẽ là người mua viên đá quý còn lại sao?!
Cyno:
Các anh có thấy rõ diện mạo của người đó không?
Thủ Vệ Cổng Thành:
Xin lỗi, lúc đó ở hơi xa nên không nhìn rõ.
Cyno:
...Tôi hiểu rồi. Nếu cô ấy quay về từ phía này thì giúp tôi bảo cô ấy đến Pardis Dhyai tìm tôi nhé.
Thủ Vệ Cổng Thành:
Rõ!
Cyno:
Chúng ta đi tiếp thôi.
Paimon:
Manh mối bị đứt rồi... Bên này không có ai để hỏi thăm cả.
Candace:
Mặt đất có vài dấu chân lẫn lộn, chúng ta có nên thử đi theo không?
Cyno:
Dấu vết quá nhiều, rất dễ đi nhầm hướng. Để tôi xem thử...
Nhà Lữ Hành:
(...! Đó là...)
Nhà Lữ Hành:
Tôi qua kia một chút.
Cyno:
Được. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích dấu vết ở đây.
Candace:
Nếu Traveler có phát hiện gì thì nhớ báo ngay cho chúng tôi nhé.
Paimon:
Arasaka! Là Arasaka phải không?
Arasaka:
...Ấy! Là... là Nara Vàng tốt bụng! Arasaka... phải trốn đây!
Paimon:
Hửm? Tại sao phải trốn? Không phải chúng ta là bạn à?
Arasaka:
Bạn bè... Arasaka là bạn của Nara Vàng, nhưng... Dạo này Arapas không cho Arasaka tùy tiện trò chuyện...
Paimon:
Hửm? Sao vậy?
Arasaka:
Cậu ấy nghĩ Arasaka sẽ lỡ miệng...
Arasaka:
Úi! Arasaka không nói nữa đâu!
Paimon:
Lỡ miệng... À thôi kệ đi, Arasaka có nhìn thấy một cô gái đi ngang qua đây không?
Arasaka:
Nara màu đỏ, xinh đẹp như Padisarah? Arasaka có thấy.
Paimon:
Thật à?! Cô ấy đi đâu rồi?
Arasaka:
Đi cùng với một Nara khác mà Arasaka không quen về phía đống đá lộn xộn rồi.
Paimon:
Đống đá lộn xộn?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là phế tích ở gần Thánh Điện Ashvattha...
Paimon:
Ồ, có lý! Cảm ơn Arasaka nhé!
Arasaka:
Arasaka đồng ý giúp đỡ Nara Vàng tốt bụng, vì trước đây Nara Vàng tốt bụng cũng giúp đỡ Arasaka.
Paimon:
Nhưng chuyện còn lại mà Arasaka vừa nói...
Arasaka:
Úi! Arasaka không biết đâu! Không nói được!
Paimon:
A! Arasaka đi mất rồi...
Paimon:
Dù sao thì chúng ta cũng nên báo tin này cho Cyno và Candace.
Cyno:
...Hướng về phía Thánh Điện Ashvattha à?
Candace:
Khá phù hợp với phương hướng dấu vết trên mặt đất.
Cyno:
Sao hai người biết vậy?
Paimon:
Hmm... Được một vài người bạn chỉ dẫn cho ấy mà. Tôi đảm bảo thông tin này là đáng tin cậy!
Cyno:
...Được, tôi tin hai người.
Candace:
Vậy thì xuất phát thôi, hy vọng... Ối...! Ah...
Cyno:
Lại nhìn thấy điềm báo à?
Candace:
Ừm... Nhưng lần này chỉ có những âm thanh mơ hồ...
Nhà Lữ Hành:
Nội dung là gì vậy?
Candace:
Giống như có hai người đang trò chuyện... Nói gì mà "liệu cô ấy có phát hiện không", "chắc sẽ đi theo dấu vết đến đây"...
Cyno:
Là giọng của Nilou sao?
Candace:
Âm thanh quá mơ hồ, tôi không phân biệt được.
Cyno:
Ừm... Tóm lại thì cứ đến phế tích để xem xét đã, điềm báo đã xuất hiện thì có vẻ như chúng ta đang đi đúng hướng.
Cyno:
Chắc là ở gần đây thôi.
Paimon:
Hmm... Chỗ này thường xuyên có Đạo Bảo Đoàn xuất hiện, Nilou sẽ không gặp nguy hiểm chứ?
Candace:
...! Nhìn bên đó kìa!
Paimon:
Là Nilou! Đúng là Nilou rồi! Này...!
Cyno:
Xa quá, hình như cô ấy không nghe thấy.
Paimon:
Chúng ta mau qua đó thôi!
Sethos:
Không ngờ lại đi xa như vậy...
Nilou:
Chắc sắp đến rồi nhỉ...
Paimon:
Nilouuuu...!
Nilou:
Hả?
Paimon:
Nilou! Chúng tôi đến rồi đây! Đừng để bị kẻ xấu... ơ?
Sethos:
Hửm? "Kẻ xấu"... Là đang nói tôi à?
Cyno:
Sao lại là anh chứ?
Sethos:
Tôi thì làm sao?
Nilou:
Sao mọi người lại đến đây?
Paimon:
Sao ai cũng đặt câu hỏi vậy? Chậc... Cả tôi cũng vậy luôn...
Sorush:
Đúng là ồn ào mà! Muốn tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập cũng không được sao?
Paimon:
Sorush?!
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp!
Sorush:
Là Yasnapati và Bóng Trắng Bay Bay!
Cyno:
Hai người quen bóng đỏ bay bay này à?
Sorush:
Này, nói ai là bóng đỏ bay bay đấy!? Sorush ta chính là Pari cao quý, là dũng sĩ của Khvarena!
Paimon:
Ừm... Đây là Pari mà chúng tôi quen biết ở Ốc Đảo Vourukasha. Rất tốt bụng, chỉ là cách nói chuyện hơi kỳ lạ thôi.
Candace:
Hửm? Trên người Sethos là...
Sethos:
Ồ? Cô hỏi "Con Mắt Wedjat" nứt vỡ này sao?
Paimon:
Ối! Thì ra anh chính là người đã mua viên đá còn lại!
Cyno:
Con Mắt Wedjat... Pari... Hình như tôi đã từng đọc được trong cuốn sách nào đó rồi...
Sethos:
Vậy thì chắc anh đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện rồi nhỉ?
Cyno:
Giờ không phải là lúc giải đố. Mọi người trong thành đều đang lo lắng cho Nilou đấy.
Nilou:
Hả...? Lo lắng cho tôi? Nhưng tôi.. không phải đã để lại lời nhắn cho mọi người rồi à?
Paimon:
Lời nhắn? Lời nhắn gì?
Candace:
Chúng tôi không nhận được thứ nào như vậy cả...
Sorush:
Ơ?! Cái tên Rashnu đó không lẽ lại ngủ quên ở giữa đường rồi sao?!
Paimon:
Hmm... Nghe đến cái tên này, hình như tôi đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi...
Cyno:
Rashnu là ai vậy?
Nilou:
Chính là Pari mà tôi đã ủy thác đi chuyển lời. Chỉ là... trông cô ấy có vẻ hơi ủ rũ thôi...
Paimon:
Khoan đã... Chúng ta làm rõ từng cái một trước nhé... Đầu tiên là tại sao Nilou lại đến đây cùng với Sorush và Sethos vậy?
Sethos:
Để giải thích thì... Ừm, bắt đầu kể từ lúc tôi gặp Sorush vậy.
Mihir:
Sorush, họ đến rồi.
Sorush:
Hừm, đám tham lam này, chính chúng đã tàn phá sa mạc lúc trước!
Rashnu:
Khò... khò... khò...
Sorush:
Dậy đi! Không dạy cho chúng một bài học thì sau này không ngủ ngon được nữa đâu!
Rashnu:
Khò... khò... khò...
Sorush:
...
Mihir:
Vậy thì Sorush, lát nữa đám đó đi qua, tôi sẽ điều khiển dây gai chặn chúng lại, tiếp theo thì...
Sorush:
Ừm, chuyện nhỏ này không thành vấn đề!
Sorush:
Để chúng nếm trải nỗi sợ hãi nào!
Yakup:
...
Hizir:
Ối! Chuyện gì vậy? Dây... dây gai!?
Aruj:
Đại ca! Xe không đi được nữa rồi!
Yakup:
...Hả?
Sorush:
Đến lúc rồi!
Sorush:
Hừm, các ngươi chịu chết đi!
Sethos:
Chắc cũng đủ rồi đấy nhỉ?
Sorush:
Hả? Cậu là ai?
Sethos:
Tôi là Sethos. Tôi trong lúc đi dạo đã nghe thấy động tĩnh ở đây, nên đến xem thử.
Sethos:
Tôi thấy hàng hóa của họ đã bị các vị tiêu hủy hết rồi, hay là dừng lại nhé? Làm lớn chuyện thì sẽ khó giải quyết lắm.
Sorush:
Nhóc hậu bối, cậu có biết ta là ai không?
Sethos:
Pari cao quý, tất cả con dân sa mạc đều biết đến các vị mà, huống chi còn là dũng sĩ mang tên Sorush chứ.
Sorush:
Xem ra cậu rất có mắt nhìn người đấy. Thôi được, hôm nay đến đây thôi.
Sorush:
Nhưng nếu có lần sau, dũng sĩ Khvarena ta đây sẽ không nương tay với đám ác ôn phá hoại sự yên bình của sa mạc đâu!
Sethos:
Sau đó, tôi và Sorush trò chuyện khá hợp, nên tôi đã làm hướng dẫn viên cho cô ấy ở Thành Sumeru.
Paimon:
Anh đúng là bắt chuyện được với tất cả mọi người đấy...
Sorush:
Ừm! Ta rất hài lòng với vị hướng dẫn viên này. Lần này ta mang trọng trách lớn đến đây đấy!
Paimon:
Hả? Trọng trách gì cơ...
Sorush:
Ta nghe người đi đường nói Tiểu Vương Kusanali đang đón sinh nhật trong thành. Pari vốn là thân quyến của cô ấy, nên đương nhiên cũng muốn chuẩn bị một món quà chúc mừng đặc biệt.
Sorush:
Tiền bối Zurvan nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã quyết định để dũng sĩ của Pari... cũng chính là ta, dâng lên Vũ Điệu Sabzeruz được lưu truyền hàng trăm năm cho Tiểu Vương Kusanali.
Sethos:
Tôi có nhắc với Sorush là đã có người được chọn cho Vũ Điệu Sabzeruz rồi, nhưng cô ấy nói phải gặp bằng được tiểu thư Nilou.
Sorush:
Hừm! Không gặp biết đâu lại tốt. Không ngờ Vũ Điệu Sabzeruz giờ đây đã không còn như xưa nữa rồi!
Paimon:
Dù sao thì cũng lưu truyền qua hàng trăm năm rồi, có khác biệt cũng là chuyện bình thường mà...
Nilou:
Nhưng khi nghe nói đến Vũ Điệu Sabzeruz của thời xưa, tôi liền mời tiền bối Sorush đến chỉ dạy cho tôi.
Nilou:
Cơ hội này thực sự rất hiếm có! Nếu tôi có thể dâng điệu múa đặc biệt trong Lễ Hội Sabzeruz năm nay, thì nhất định Thảo Thần đại nhân và những người tham gia lễ hội sẽ rất vui.
Sorush:
Ta đánh giá cao quyết tâm của cô gái trẻ này, nên đã mời Nilou đến đây, tìm một nơi yên tĩnh để tập luyện.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Paimon:
Nửa ngày trời đi tới đi lui, thì ra căn bản không có kẻ xấu nào cả! Mọi người đều chỉ đang muốn mang "bất ngờ" của mình đến cho Nahida.
Sethos:
Đợi đã, còn thương đội đó nữa, chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc họ định làm gì.
Candace:
Phá hoại trong sa mạc... E rằng đó là những tên đạo tặc khai quật di tích phi pháp vì lợi ích cá nhân thôi.
Cyno:
Vậy nên họ mới chọn tuyến đường hẻo lánh, không đi qua Làng Aaru... Nếu như bị cô phát hiện thì...
Candace:
Vậy thì không chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi nữa rồi... Tôi sẽ cho họ hoài niệm về những ngày nắng đẹp đấy...
Paimon:
Candace... đột nhiên trở nên thật đáng sợ...
Sethos:
Đúng rồi, tiểu thư Candace, tôi để ý thấy cô đang mang theo nửa kia của Con Mắt Wedjat.
Paimon:
Ồ đúng! Rốt cuộc đó là thứ gì vậy?
Cyno:
Là món quà mà năm đó Vua Deshret Al-Ahmar đã tặng cho Tiểu Vương Kusanali.
Nhà Lữ Hành:
(Họ đang nói về... Đại Vương Rukkhadevata nhỉ? Nhưng Cây Thế Giới hiện tại đã...)
Sethos:
Chính xác. Xem ra anh cũng đã đọc được truyền thuyết đó rồi.
Cyno:
Nhưng chỉ là có ấn tượng thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ hai viên đá quý này có thể liên quan đến thánh tích trong truyền thuyết đấy.
Sethos:
Ừm, tôi cũng chỉ thấy viên đá này có chút đặc biệt nên mới mua lại từ tay thương nhân thôi. Sau khi đem về Ngôi Đền Im Lặng và tìm đọc rất nhiều văn kiện thì mới xác định được đấy.
Sethos:
Theo truyền thuyết, vào dịp Lễ Hội Sabzeruz lần đầu tiên, Vua Deshret Al-Ahmar và Hoa Thần Malikata đã chuẩn bị một bất ngờ cho Tiểu Vương Kusanali.
Sethos:
Họ đã rải kẹo trên đường để dẫn dắt Tiểu Vương Kusanali đến nơi tổ chức bữa tiệc.
Sethos:
Tiểu Vương Kusanali hiếu kỳ đến bên bờ hồ, chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên, thì ra đại nhân Al-Ahmar bắt đầu gảy đàn... Còn Hoa Thần Malikata thì bắt đầu một điệu múa tuyệt đẹp.
Sethos:
Họ cùng chúc phúc cho Thảo Thần thân yêu sẽ cảm nhận được niềm vui được sinh ra vào ngày lễ trọng đại này, và mỗi người sẽ tặng cho cô ấy một món quà quý giá...
Sethos:
Hoa Thần Malikata dâng lên Khvarena để bảo vệ rừng mưa, còn đại nhân Al-Ahmar thì tặng Con Mắt Wedjat để ghi lại khoảng thời gian tươi đẹp của ba người.
Cyno:
Nhưng sau thảm họa Khaenri'ah, Con Mắt Wedjat đã biến mất, bị chôn vùi trong lớp cát vàng.
Sorush:
Khvarena được Tiểu Vương Kusanali tạc thành thần điểu, bảo vệ ranh giới sinh tử... Cho đến khi vỡ vụn rồi hóa thành các Pari.
Paimon:
Vậy những gì Candace nhìn thấy thực chất là cảnh tượng được ghi lại trong Con Mắt Wedjat!
Sethos:
Khi vừa có được nó tôi cũng rất bất ngờ, không nghĩ là qua một thời gian dài như vậy mà Con Mắt Wedjat trong truyền thuyết vẫn đang ghi lại tất cả mọi chuyện.
Sethos:
Sức mạnh của nó rất thần kỳ, dường như chỉ con dân của Al-Ahmar, cũng chính là hậu duệ của Vua Deshret mới có thể cộng hưởng với nó.
Sethos:
Tuy bây giờ đã bị tổn hại, nhưng những khung cảnh xưa kia vẫn nằm trong đó.
Candace:
(Lẽ nào những lời nói mơ hồ mà mình được nghe, chính là cuộc trò chuyện giữa Hoa Thần và đại nhân Al-Ahmar sao...)
Candace:
Anh định xử lý hai mảnh Con Mắt Wedjat này thế nào?
Sethos:
Nếu tiểu thư Candace cho phép, tôi muốn đưa chúng vào khu vực bảo quản của Ngôi Đền Im Lặng.
Candace:
Được, tôi tán thành cách xử lý này.
Sorush:
Về lý mà nói thì đây chính là món đồ thuộc về Tiểu Vương Kusanali, mấy người không định trả cho cô ấy sao?
Nhà Lữ Hành:
(...)
Candace:
Tôi không nghĩ đây là ý hay...
Candace:
Bất kể Thảo Thần đại nhân có nhớ hay không, thì những ký ức vụn vỡ này giờ chỉ còn lại bi thương...
Nhà Lữ Hành:
(Quá khứ bi thương... Thân là một người bạn của Nahida, mình cũng không muốn cô ấy cảm thấy buồn trong ngày sinh nhật...)
Sorush:
Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sự bận tâm trong lời của mấy người, nhưng nếu đó là quyết định của cả Yasnapati thì ta cũng không nhiều lời nữa.
Sorush:
Nhưng nói từ nãy đến tận bây giờ rồi, có định để ta dạy cô ấy Vũ Điệu Sabzeruz không đấy?!
Paimon:
Ừ nhỉ. Sau khi biết rõ sự thật rồi, vậy thì chúng ta quay về kể lại đầu đuôi cho mọi người đi, đừng để họ lo lắng nữa.
Cyno:
Tôi cũng đi nhắc nhở các Matra khác để điều tra rõ chứng cứ phạm tội của thương đội đó. Nếu có manh mối xấu thì tuyệt đối không tha.
Sethos:
Tôi sẽ ở lại đây. Xung quanh có không ít ma vật, thêm một người bảo vệ cũng là chuyện tốt.
Nilou:
Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Đợi tôi học xong điệu múa này thì sẽ quay về phụ giúp mọi người.
Sorush:
Tập trung nhé! Đừng có lơ là! Theo sát tư thế của ta đi!
Nilou:
Vâng! Thưa giáo viên Sorush!
Dehya:
Mọi người về rồi! Tôi sốt ruột đến nỗi phải đi thông báo cho các anh em lính đánh thuê đấy!
Collei:
Không gặp chuyện gì chứ?
Paimon:
Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi!
Tighnari:
...Phù, ra là như vậy sao. Giải quyết ổn thỏa là tốt rồi.
Paimon:
Còn mọi người thì sao? Món quà bất ngờ cho Nahida chuẩn bị đến đâu rồi?
Tighnari:
Kaveh đưa bản vẽ cho chúng tôi xong liền quay về đi ngủ rồi. Trông bộ dạng của anh ta, e là cả đêm qua lại thức trắng.
Dehya:
Lúc mọi người không ở đây, chúng tôi đã dựng xong khung cho tháp kẹo rồi.
Dunyarzad:
Nhưng lát nữa tôi phải kiểm tra lại. Lúc nãy chúng tôi vừa dựng vừa lo lắng cho mọi người đấy...
Tighnari:
Tóm lại, không còn nhiều việc nữa đâu, mọi người cùng nhau góp sức thì sẽ hoàn thành nhanh thôi.
Paimon:
Tuyệt! Vậy thì không cần phải lo chuyện không kịp Xe Hoa Tuần Du rồi!
Tighnari:
Nhắc đến Xe Hoa Tuần Du... Traveler, có thể nhờ cậu một việc không?
Tighnari:
Bên Giáo Viện muốn các học viện đề cử một người để hôm đó đảm nhiệm vị trí Kỵ Sĩ Hoa của Xe Hoa Tuần Du.
Tighnari:
Sau khi thảo luận, chúng tôi đều nhất trí để cậu đảm nhiệm vị trí này. Cậu thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Vô cùng vinh hạnh.
Tighnari:
Vậy thì tốt rồi. Cậu là bạn của Thảo Thần, cũng là anh hùng từng giải cứu Sumeru, mọi người đều thấy cậu là ứng cử viên phù hợp nhất.
Dehya:
Đến lúc đó phải thể hiện cho thật tốt nhé!
Collei:
Đừng khiến người ta áp lực mà!
Dehya:
À, chẳng phải lần này Candace cũng ở trong đội xe sao? Tôi nhớ là... còn phải chơi đàn nữa nhỉ?
Candace:
Đúng vậy. Tôi phụ trách phần nhạc nền cho điệu múa của Nilou.
Paimon:
Ồ! Tôi chưa từng được nghe Candace biểu diễn đấy!
Candace:
Hah... Nếu các vị thích thì hoan nghênh đến Làng Aaru tìm tôi, tôi sẽ đưa mọi người vào giấc ngủ bằng tiếng đàn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đến thường xuyên.
Dunyarzad:
À, Traveler, tôi cũng có việc muốn nhờ cậu.
Dunyarzad:
Đây là đồ trang trí mà chúng tôi làm cho Thảo Thần đại nhân, có thể phiền cậu đến Thánh Địa Surasthana để treo chúng lên Xe Hoa không?
Dunyarzad:
Xe Hoa được đích thân Kỵ Sĩ Hoa trang trí, nhất định sẽ có tính nghi thức hơn.
Nhà Lữ Hành:
Được, tôi hiểu rồi.
Paimon:
Hihi, chuyện nhỏ này cứ giao cho chúng tôi!
Mọi người chia nhau công việc, thực hiện một cách tận tâm tỉ mỉ với tâm trạng mong đợi trong lòng...
Thoáng chốc đã đến đêm, mọi người đều rời đi...
Paimon:
Vậy là được rồi nhỉ? Giờ chỉ cần đợi đến dịp Xe Hoa Tuần Du vào ngày mai thôi!
Nhà Lữ Hành:
Đợi đến ngày mai thôi.
Nahida:
...
Nahida:
(...Cảm thấy dạo này mọi người đang tránh mặt mình, giống như những chú sóc trong hốc cây vào mùa thu vậy, cứ che giấu gì đó.)
Nahida:
(Không ổn, đợi sau khi Xe Hoa Tuần Du kết thúc nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ!)
Nahida:
(Sinh nhật... Trong ngày đặc biệt này, có Xe Hoa xinh đẹp, kẹo ngọt thơm ngon, và cả...)
Nahida:
A...!
Nhà Lữ Hành:
Đợi lâu rồi nhỉ, vị thần của tôi.
Nahida:
Ừm! Xuất phát nào, kỵ sĩ của tôi!
Nhà Lữ Hành:
(Công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, giờ thì đợi đến ngày mai để bắt đầu Xe Hoa Tuần Du thôi nhỉ?)
Kaveh:
Chúc mừng kế hoạch "bất ngờ ngày sinh nhật" của chúng ta đã thành công viên mãn!
Kaveh:
Cạn ly...!
Faruzan:
Tôi biết là mắt nhìn người của mình sẽ không sai mà!
Faruzan:
Kaveh quả là một kiến trúc sư thiên tài đấy!
Kaveh:
Chậc, tiền bối... Hình như tiền bối uống hơi nhiều rồi...
Tighnari:
Tiền bối Faruzan cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy tháp kẹo va vào Xe Hoa đấy. Lúc nãy còn âm thầm uống thêm vài ly, tôi cũng nhìn thấy rồi.
Dehya:
Vậy chẳng phải rất tuyệt sao! Ngày lễ thì phải vui vẻ như vậy mới đúng!
Dehya:
À mà, Candace chơi đàn cũng hay quá đấy! Sao bình thường không thể hiện ra nhỉ?
Candace:
À, hầu như tôi chỉ tranh thủ lúc gác đêm rảnh rỗi, vừa ngắm sao trời vừa chơi vài bài thôi.
Nilou:
Thật ngưỡng mộ những ngôi sao đó đấy...
Candace:
So với tiếng đàn của tôi thì vũ điệu của Nilou mới là tâm điểm của mọi người trong lễ hội đó.
Nilou:
Ấy? Sao lại chuyển qua khen tôi rồi...?
Alhaitham:
Thì ra là vậy, Con Mắt Wedjat giờ đã được giao cho Ngôi Đền Im Lặng bảo quản.
Sethos:
Anh cần mượn để nghiên cứu không?
Alhaitham:
Không cần. Món đồ kiểu này chỉ đại diện cho một giai đoạn lịch sử thôi. Một khi quá khứ mà nó tượng trưng được làm sáng tỏ, thì nó sẽ quay về với giá trị vốn có.
Kaveh:
Thật sao? Tôi còn tưởng anh rất muốn xem thử thứ này đấy. Một viên đá quý có cái tên như vậy nhất định sẽ rất đẹp, ngắm một cái thôi cũng có lời rồi...
Alhaitham:
Ngắm một cái thôi mà mất công đến tận Ngôi Đền Im Lặng thì cũng hơi xa đấy.
Kaveh:
Tôi bảo này, anh chịu khó ra ngoài chút được không?
Alhaitham:
Nếu có người mang nó đến Giáo Viện để giám định và làm giấy tờ chứng nhận đá quý, thì tôi tiện thể xem qua cũng được.
Cyno:
Tôi cũng rất muốn biết thứ này đáng giá bao nhiêu đấy.
Sethos:
Câu hỏi hay, tôi cũng chưa từng nghĩ đến... Giống như tường thành hoàng cung cổ đại vậy, anh sẽ không định bẻ lấy một mảnh để đi định giá đâu nhỉ...
Kaveh:
Hmm... Người trong học viện của tôi rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đấy... Nghe nói học sinh dạo này rất tò mò.
Alhaitham:
Nếu thực sự có chuyện đó thì nhớ viết một bản báo cáo gửi đến văn phòng cho tôi nhé.
Kaveh:
Hả? Quy trình này cần phải báo cáo cho anh sao?
Alhaitham:
Không cần. Nhưng sẽ rất có hiệu quả trong việc báo cho tôi biết là viên đá này đã đến, mau qua xem thử.
Kaveh:
Rốt cuộc tại sao mình lại hỏi thế chứ... Haiz, thật không thể tùy tiện trò chuyện nữa rồi...
Tighnari:
Thì ra báo cáo còn có thể dùng để làm báo giờ à, thú vị đấy.
Cyno:
Báo giờ à! Giờ tôi cũng đang cảm thấy đến lúc rồi đây! Nào, thời khắc vĩ đại đã đến.
Sethos:
Hả? Sao tôi không cảm nhận được? Hermanubis gọi anh mà không gọi tôi à?
Cyno:
Đến lúc Thất Thánh Triệu...
Tighnari:
Hình như Collei đang gọi tôi thì phải... Tôi đi trước đây.
Sethos:
Haiz... Bài bài bài, chỉ biết chơi bài thôi... Bảo Collei tiện thể gọi tôi luôn được không?
Nahida:
Mọi người vui vẻ thật đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nahida cũng vui chứ?
Nahida:
Ừm! Đây là dịp sinh nhật đáng nhớ nhất mà tôi từng trải qua đấy!
Sorush:
Thảo Thần đại nhân sở hữu một cuộc đời rất dài, bây giờ kết luận như vậy có hơi sớm quá không?
Nahida:
Không đâu. Có những chuyện một khi xảy ra thì chúng ta biết mình sẽ không bao giờ quên.
Nahida:
Cô là Sorush đúng không? Cô và bạn bè của mình có suy nghĩ đến việc vào Thành Sumeru sinh sống không?
Sorush:
Chuyện này... Cảm ơn ý tốt của Thảo Thần đại nhân, nhưng Pari chúng tôi cũng có chức trách riêng... Hơn nữa, với chúng tôi thì trong thành thực sự quá ồn ào.
Nahida:
Vậy à? Nhưng mà... Nếu ở chung với con người đủ lâu, cô sẽ phát hiện ra đôi khi cũng rất thú vị đó.
Sorush:
Ừm... Tôi thừa nhận điểm này. Tôi cũng thường hay nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh Yasnapati và Bóng Trắng Bay Bay.
Paimon:
Woa! Thật à? Thật vui khi được nghe câu này đó!
Paimon:
Nghĩ lại thì Lễ Hội Sabzeruz lần này đúng là tất cả mọi người đều nhận được sự "bất ngờ" mà!
Paimon:
Đặc biệt là lúc Nahida gọi các Aranara đó, làm tôi hết cả hồn luôn!
Nahida:
Mọi người thích là được rồi. Tôi còn âm thầm dặn dò là đừng để bị ai phát hiện đấy.
Paimon:
Chẳng trách khi chúng tôi bắt gặp thì Arasaka lại hoảng hốt như vậy, hóa ra là sợ lỡ miệng nói ra chuyện này!
Paimon:
Nhưng mọi người ở Sumeru có lẽ đều nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà Nahida tặng cho họ thôi nhỉ.
Nahida:
Giấc mơ à...
Paimon:
Nahida?
Nahida:
À, không sao. Tôi chỉ đang nghĩ... Bây giờ có khi nào chúng ta cũng chỉ đang ở trong một giấc mơ không...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì hãy nhớ lấy giấc mơ này nhé!
Nahida:
Hửm?
Nhà Lữ Hành:
(Khi Al-Ahmar tặng Con Mắt Wedjat, nhất định cũng nghĩ như vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Tuy không được như Con Mắt Wedjat, nhưng chúng ta cũng có cách để khiến khoảnh khắc này ngừng trôi.)
Nahida:
Nhưng mà... phải làm thế nào đây?
Nhà Lữ Hành:
(Hì hì...)
Kaveh:
Được rồi, mọi người đứng sát vào, người bên trái đứng lại gần chút nữa!
Faruzan:
...Ai đạp lên giày tôi đấy!
Collei:
A! Xin lỗi... Tiền bối, là tôi... Tại đông người quá...
Sorush:
Này Bóng Trắng Bay Bay! Đây là vị trí thuộc về Pari cao quý!
Paimon:
Hứ! Người bay bên cạnh Traveler chỉ có thể là tôi thôi!
Nahida:
Thì ra là chụp ảnh à? Haha... Quả là một suy nghĩ kỳ diệu.
Nhà Lữ Hành:
Sau này mỗi khi Nahida nhìn vào bức ảnh...
Nahida:
Tuy tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng tôi tin vào cậu.
Nahida:
Tôi tin rằng, lúc này thời gian sẽ ngưng đọng lại vì tất cả chúng ta!
Tighnari:
Kaveh, anh cũng vào đi!
Kaveh:
Được! Để tôi chỉnh giờ... Đến ngay đây!
Kaveh:
Mọi người chuẩn bị nào! Ba, hai, một...!
Collei:
Chúc mừng sinh nhật...!
Nhà Lữ Hành:
Ngắm nhìn Xe Hoa lần nữa nào.
Tighnari:
Cứ yên tâm đi đi, tôi sẽ đợi ở đây.
Sheikh Zubayr:
Mau đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa.
Candace:
Nhìn dấu vết thì chắc là đi về bên trái nhỉ...
Cyno:
Nhiều dấu chân quá, phải xác nhận lại.
Sorush:
Nhìn kỹ nhé... Trước tiên là thế này, rồi thế này...
Nilou:
Thế này... sau đó thế này...
Sethos:
Mọi người cứ đi làm việc của mình đi, có tôi ở đây rồi.
Rashnu:
Khò... Nilou... không đến nữa... khò khò...
Rashnu:
Cô ấy... nhảy múa... khò khò...