arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Khúc Hoan Ca Của Hoa Và Kẹo Màu - Món Quà Thứ Hai
Dành Sự Ngọt Ngào Cho Cô Ấy
Danh sách nhiệm vụ
Có người đang rục rịch gây rối trong thời gian lễ hội, không thể để họ phá hỏng niềm vui bất ngờ này được...
Paimon:
Candace! Cô đã đến rồi à, Dori đâu?
Candace:
Cô ấy vừa rời đi rồi. Hình như hôm nay Dori đã buôn bán ở đây từ sáng sớm, tôi đến khá sớm nên đã hoàn thành giao dịch với cô ấy rồi.
Candace:
Cô ấy vừa cầm được giấy thông hành và chứng từ giảm thuế của Làng Aaru là đã nhanh chóng ra khỏi thành rồi.
Paimon:
Cô ấy đúng là không lãng phí chút thời gian nào mà...
Paimon:
Vậy kết quả thế nào rồi? Làm rõ được nguồn gốc của viên đá quý đó chưa?
Candace:
Cô ấy nói, theo lời thương nhân đá quý Sumeru thì viên đá này xuất phát từ một di tích vô danh trong sa mạc từ vài tháng trước. Di tích sớm đã hoang tàn, ngay cả nét chữ trên tường cũng không thể đọc được.
Candace:
Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là, Dori nói còn có một viên đá quý giống với nó nữa.
Paimon:
Còn một viên nữa sao?
Candace:
Khi viên đá được phát hiện thì đã nứt ở giữa. Thợ gia công thấy không thể sửa được nên cứ thế cắt nó thành hai phần giống nhau.
Paimon:
Vậy viên còn lại đang ở đâu?
Candace:
Đây cũng là chuyện mà tôi quan tâm. Nếu viên đá thực sự có khả năng dự đoán tương lai, lỡ như rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả sẽ thực sự khó lường.
Candace:
Vừa hay tôi nghe nói sáng nay trong sa mạc có thương đội bị cướp, sự việc xảy ra ở một con đường nhỏ hẻo lánh.
Paimon:
Chuyện này có liên quan gì đến viên đá còn lại không?
Candace:
Chưa thể phán đoán chính xác. Nhưng thông thường nếu thương đội đi đường nhỏ thì sẽ là mối kinh doanh lớn, có thể là vận chuyển hàng hóa quan trọng, lộ trình luôn được đảm bảo bí mật...
Candace:
Rất có khả năng này.
Paimon:
Nghe có vẻ như phải đi đến hiện trường để điều tra nhỉ... Vậy công việc chuẩn bị cho Lễ Hội Sabzeruz thì sao đây?
Candace:
Dehya nói lát nữa gặp nhau tại Cảng Ormos là được. Hành động nhanh một chút thì chắc sẽ không làm lỡ chuyện chính đâu.
Candace:
À, đương nhiên, hai vị nếu có kế hoạch khác thì không cần cùng tôi đến sa mạc đâu.
Paimon:
Này, chúng tôi đã đồng ý cùng cô đi điều tra rồi mà? Đừng khách sáo vậy chứ.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát ngay nào.
Candace:
Được, tôi suy nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của hai vị nhé.
Candace:
Nơi xảy ra sự việc chắc là ở gần đây thôi.
Paimon:
Quả đúng là một con đường nhỏ hoang vu...
Candace:
Nhà Lữ Hành, Paimon, qua đây đi.
Candace:
Có cảm thấy gì không?
Nhà Lữ Hành:
Có dấu vết của sức mạnh nguyên tố...
Candace:
Ừm, trong các bộ lạc sa mạc và Eremite cũng có không ít người sở hữu sức mạnh nguyên tố. Trong đó cũng có người lợi dụng sức mạnh này để tấn công thương đội, thu lợi bất chính.
Paimon:
Ồ? Bên đó là... ván gỗ vỡ?
Candace:
Là ván gỗ rải rác rơi ra từ xe chở hàng của thương đội, và cả một số... dấu vết cháy đen? Đã xảy ra cháy nổ gì sao?
Candace:
Bên đó có một số dấu vết còn mới, chúng ta men theo con đường xem thử đi.
Yakup:
Haiz, nói thử xem chuyện này là sao chứ...? Cố tình đi một con đường hẻo lánh mà cũng bị cướp nữa...
Candace:
Chào các vị, xin lỗi vì đã làm phiền...
Yakup:
Ai đấy...?!
Candace:
Tôi là người thủ hộ của Làng Aaru, đến để tìm hiểu về vụ cướp xảy ra sáng nay.
Hizir:
Người... người thủ hộ ư?!
Yakup:
Hoảng cái gì chứ? Người thủ hộ thì hẳn là đến để bảo vệ rồi, chứ có đến để cướp đâu!
Hizir:
Ừ nhỉ... Cũng đúng...
Yakup:
Xin lỗi, để các vị phải chê cười rồi. Các anh em mới bị cướp nên giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được...
Candace:
Không sao, đừng căng thẳng. Tôi rất đồng cảm với tình cảnh của các vị lúc này. Tuy vậy... Các vị định dựng trại ở đây à? Rõ ràng Dịch Trạm Lữ Khách ở ngay gần đây mà...
Yakup:
Haiz, đồ đạc bị cướp hết rồi, chúng tôi hơi cay cú nên định gọi vài anh em đi đánh nhau với bọn cướp một trận, tối thiểu cũng phải lấy lại được một ít hàng...
Candace:
Lương thực của các vị xem ra không còn nhiều rồi, nên cứ bình tĩnh đã. Kích động và lơ là chính là bước đầu tiên để mất mạng giữa sa mạc đấy...
Candace:
Tôi có thể hỏi các vị vận chuyển loại hàng gì được không?
Hizir:
Đều là hàng nguy hiểm cả.
Candace:
Hmm?
Yakup:
Ăn nói kiểu gì đấy? Cái đó gọi là pháo hoa và pháo trúc!
Hizir:
Nhưng trên thùng viết là hàng nguy hiểm mà.
Yakup:
Pháo hoa pháo trúc không viết nguy hiểm thì viết gì? "Đồ ăn được" à?!
Yakup:
Haiz... Như cô thấy đó, các anh em tôi không giỏi nói chuyện, cô đừng để bụng. Nếu chuyện này mà báo cáo cho lính gác của Dịch Trạm Lữ Khách thì chắc chúng tôi sẽ bị tra hỏi mất...
Nhà Lữ Hành:
(Vậy thì những vết cháy trên miếng gỗ... là do thuốc nổ sao?)
Candace:
Pháo hoa pháo trúc... Vậy anh định vận chuyển đến đâu vậy?
Yakup:
Chuyển đến một số doanh trại bộ lạc trong sa mạc. Dạo gần đây có Lễ Hội Sabzeruz mà, ai ai cũng muốn ăn mừng cả, nên đơn hàng kiểu này rất nhiều.
Yakup:
Ngay cả những người làm ăn nhỏ như chúng tôi cũng kiếm được những đơn hàng xa xôi mà người khác không muốn giao.
Candace:
Thì ra là vậy... Tôi hiểu rồi. Có thể phiền anh mô tả lại tình hình khi xảy ra chuyện không?
Yakup:
À, là thế này... Chúng tôi đi đường vòng, đang đi một cách rất bình yên thì...
Hizir:
Đột nhiên bị một mớ dây leo gai góc chặn lại!
Paimon:
Dây leo?
Yakup:
Dây leo cái gì? Trong sa mạc đào đâu ra nhiều dây leo thế? Chỉ là xe đẩy đột nhiên lọt xuống dưới đất không đi được nữa! Chắc chắn là dính bẫy rồi!
Yakup:
Sau đó thì...
Hizir:
Bất ngờ có bom từ trên trời rơi xuống!
Paimon:
Bom?
Yakup:
Ngươi im miệng được không? Ta thấy đầu óc ngươi bị dọa đến lú lẫn rồi đấy!
Yakup:
Mọi người đừng nghe lời hắn. Hắn ta rõ ràng là sợ quá... nên ăn nói hồ đồ cả rồi.
Yakup:
Sau khi chúng tôi dính bẫy, đám cướp bắt đầu bắn đạn nổ về phía chúng tôi, còn đốt cháy không ít pháo hoa nữa. Chúng tôi bị hoảng loạn, thế là chúng nhân lúc hỗn loạn cướp hết những thứ còn lại...
Candace:
Anh có nhìn thấy mặt của đám người đó không?
Yakup:
Không... Không nhìn rõ. Chúng tôi lo chạy giữ mạng, mà trong sa mạc lại toàn là cát bụi mù mịt nữa...
Yakup:
Tuy nhiên, tôi nhớ kẻ đó cầm khư khư một viên đá màu xanh lá...
Candace:
...
Candace:
Kiểu dáng và màu sắc giống viên này phải không?
Yakup:
Ồ, đúng vậy! Giống thật đó! Tôi còn đang thắc mắc là đã có thứ trông rất giá trị rồi mà tại sao còn đến cướp số pháo của chúng tôi nữa...
Nhà Lữ Hành:
(Trừ khi, cướp hàng nguy hiểm không phải vì tiền, mà là vì...)
Candace:
Tôi hiểu đại khái rồi. Cảm ơn thông tin của các vị.
Candace:
Nhưng tôi khuyên các vị vẫn nên nhanh chóng đến Dịch Trạm Lữ Khách và báo cáo tình hình cho lính gác. An toàn là trên hết, đừng vì nhất thời nóng giận mà mất khôn.
Yakup:
Được... Được rồi. Vậy chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi quay về...
Candace:
Được. Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi.
Candace:
Khoảng cách này chắc không nghe thấy rồi... Nhà Lữ Hành, cậu thấy sao?
Candace:
Ừm, tôi cũng thấy vậy. Thủ lĩnh thương đội đang giấu chúng ta chuyện gì đó. E là hàng hóa mà họ vận chuyển không chỉ có pháo hoa.
Candace:
Mà hiện tại, "hàng nguy hiểm" lại rơi vào tay của đám cướp không rõ lai lịch...
Paimon:
Vậy là một đám người xấu lại bị một đám người xấu tập kích sao?
Candace:
Rất có khả năng. Vấn đề lớn hơn bây giờ là... Đám người cướp "hàng nguy hiểm" kia rốt cuộc có mục đích gì.
Nhà Lữ Hành:
Dạo này đang có Lễ Hội Sabzeruz...
Candace:
Tôi hiểu sự lo lắng của cậu. Nhìn vào hành động rất hiệu quả và cuộc tập kích chính xác này, đối tượng rất có thể cũng đã nhìn thấy "điềm báo" từ viên đá quý.
Candace:
Tình hình có lẽ còn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Hmm... Cũng không giấu mọi người được nữa, chúng ta quay về Dịch Trạm Lữ Khách và nói rõ tình hình cho đội lính gác thôi.
Candace:
Hai vị nghỉ ngơi ở đây trước đi, tôi đi báo cho lính gác rồi quay lại ngay.
Paimon:
Sự việc thực sự phát triển theo hướng không ngờ tới rồi... Hy vọng Lễ Hội Sabzeruz lần này có thể trải qua một cách bình an.
Cyno:
Hửm? Hình như tôi nghe thấy gì đó từ hai người mà khiến Tổng Quản Mahamatra tôi đây phải lưu tâm đấy.
Paimon:
Cyno! Sao anh lại ở đây?!
Cyno:
Ra ngoài công tác thôi. Tôi đang điều tra một vụ cướp khá kỳ lạ.
Paimon:
Hả? Lẽ nào chính là vụ mà chúng ta vừa nghe ngóng sao?!
Nhà Lữ Hành:
Vất vả rồi...
Cyno:
Không vất vả lắm. À, tôi vừa mua Pudding Padisarah bên đường đây, ăn chung với tôi chứ?
Paimon:
Thật à?! Cảm ơn nhé!
Cyno:
Cảm giác "vô tình vớ pudding" thế nào?
Paimon:
Khụ...! Làm tôi sặc luôn rồi... Sao bất thình lình lại bắt đầu kể chuyện cười thế...
Cyno:
Quay lại chuyện lúc nãy. Vụ cướp mà hai người nghe ngóng được là...
Cyno:
...Là thế à? Hai người và Candace đã điều tra trước một bước rồi đấy.
Paimon:
Ừm, cụ thể thì đợi Candace quay lại sẽ bổ sung thêm. Tóm lại, thương đội bị cướp đó cũng rất đáng ngờ.
Cyno:
Tôi hiểu rồi, việc tiếp theo cứ giao cho tôi.
Cyno:
Đúng rồi, tiếp theo hai người có kế hoạch gì chưa?
Paimon:
À, chắc chúng tôi sẽ cùng Candace quay về thành, tập hợp cùng mọi người rồi chuẩn bị một bất...
Nhà Lữ Hành:
...PAIMON!
Paimon:
À! Chuẩn bị một... bữa tối!
Nhà Lữ Hành:
(Khu vực làm việc của Cyno khá gần Nahida... Tighnari có kể cho anh ta về chuyện "bất ngờ ngày sinh nhật" này không nhỉ?)
Cyno:
...Đáng ngờ đấy. Hai người đang giấu tôi chuyện gì phải không?
Paimon:
Hả? Không... không có! Không có mà! Chúng tôi tuyệt đối không có làm chuyện gì mờ ám đâu!
Cyno:
...
Cyno:
Hai người có biết tại sao Quả Xích Niệm trong sa mạc chưa bao giờ lừa ai không?
Paimon:
Hả? Tại... tại sao?
Cyno:
Vì... người ta chỉ xỏ cánh hoa của nó làm trang sức thôi, chứ không có "xỏ lá"!
Nhà Lữ Hành:
...
Cyno:
Nghe hiểu rồi thì nói bí mật ra đi. Còn nghe không hiểu thì... để tôi giải thích.
Paimon:
Không cần giải thích đâu!
Paimon:
Chúng tôi... thực sự không có che giấu bí mật nào ghê gớm cả!
Cyno:
Vậy sao? Vậy Paimon có dám thề trước đám cá chép trong hồ nước không?
Paimon:
Thề trước cái gì cơ...?
Cyno:
Vì cá chép trong hồ chỉ nuốt mồi, chứ không nuốt lời.
Nhà Lữ Hành:
Tôi chịu không nổi rồi đấy...
Paimon:
Tôi cũng chịu không nổi rồi... Thì ra bị Tổng Quản Mahamatra chất vấn là chuyện thống khổ như vậy sao...
Candace:
Hmm? Chất vấn gì vậy? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Paimon:
Candace! Cô về rồi! Mau cứu chúng tôi với!
Candace:
Có chuyện gì vậy? Trông Cyno có vẻ rất vui.
Cyno:
Lâu rồi không gặp, Candace.
Cyno:
Nhà Lữ Hành đã kể cho tôi chuyện vừa xảy ra rồi. Chuyện này thì cứ yên tâm, để tôi xử lý.
Cyno:
Nhưng lúc nãy sau khi hỏi đến kế hoạch buổi chiều thì hai người họ lại bắt đầu lảng tránh.
Candace:
Buổi chiều... Không phải chúng ta sẽ đến Cảng Ormos để chuẩn bị "bất ngờ" sao?
Paimon:
Ấy! Candace! Sao lại... nói ra rồi!
Candace:
Không sao đâu, Cyno vốn dĩ cũng là một thành viên trong kế hoạch mà.
Paimon:
Gì chứ! Sao Cyno không nói sớm!
Cyno:
Vốn định nói rồi đấy. Sau khi nghe xong vụ án, tôi còn định nhờ hai người thay tôi xin nghỉ, ai biết hai người lại đột nhiên tạm dừng cuộc trò chuyện như vậy chứ.
Paimon:
Ôi trời! Vậy là chúng ta tự nhiên phải gánh chịu hai câu chuyện cười đó sao...?
Nhà Lữ Hành:
Thực ra là ba...
Candace:
Thì ra hai vị vẫn chưa biết trong kế hoạch có những ai sao... Xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi...
Cyno:
Dù thế nào thì hiểu lầm cũng được hóa giải rồi, phiền mọi người chuyển lời giúp tôi nhé.
Cyno:
Còn nữa, đây là phần hôm nay tôi phụ trách đi mua, cũng phiền mọi người mang về giúp nhé.
Paimon:
Được, cứ để chúng tôi lo.
Cyno:
Ừm, vậy hai người cứ lo cho túi Quả Xích Niệm này nhé.
Paimon:
Này, đủ rồi đấy!
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng về tới rồi, đầu óc cũng nhẹ nhàng hẳn...
Candace:
Haha, tôi rất ít khi bắt gặp Cyno ở những nơi nằm ngoài phạm vi công việc đấy. Trông thấy bạn bè trở về Sumeru tham gia Lễ Hội Sabzeruz, chắc anh ấy vui lắm.
Paimon:
Chẳng trách sao trong lúc làm việc mà còn mang theo cả đống chuyện cười... Phục anh ta thật... Bộ anh ta miễn dịch với loại sát thương này sao...
Candace:
A...! Ưm....
Paimon:
Candace? Lẽ nào... cô lại nhìn thấy cảnh tượng tương lai sao?
Candace:
Đúng... Tôi nhìn thấy... Không lâu nữa sẽ có hai người xuất hiện ở con hẻm bên kia...
Candace:
Hành tung của họ rất đáng ngờ... Hình như là đang nói về một số chuyện nguy hiểm...
Paimon:
Chuyện nguy hiểm? Lẽ nào là mấy tên đã cướp số hàng nguy hiểm đó sao?!
Nhà Lữ Hành:
Cô có nhìn thấy diện mạo của chúng không?
Candace:
Không... Rất tiếc, khung cảnh dự báo luôn rất mơ hồ, lại còn là những mảnh ghép rời rạc nữa...
Paimon:
Vậy chúng ta mau nấp đi! Nếu có kẻ xấu muốn gây rối trong Lễ Hội Sabzeruz thì chúng ta sẽ bắt ngay tại trận!
Alhaitham:
...Không rõ...
Kaveh:
...Ám hiệu...
Kaveh:
...Nổ tung...
Paimon:
Này, có nghe thấy không? Bên đó hình như có người đang nói chuyện gì đó rất đáng sợ...
Candace:
Lại gần nghe thử xem.
Kaveh:
...Đợi đến... Xe hoa đi qua... Chúng ta sẽ đẩy nó ra...
Alhaitham:
...Xác định phương hướng và...
Kaveh:
...Không một chút sơ suất.
Candace:
Hãy dừng âm mưu này lại ngay!
Kaveh:
Hả? Gì cơ... Có chuyện gì thế?
Paimon:
Sao lại là hai người? Hai người rốt cuộc đang bàn về kế hoạch đáng sợ gì vậy?
Paimon:
Gì mà nổ tung, xe hoa gì đó ấy...
Alhaitham:
Liên tưởng của một người sẽ là minh chứng cho suy nghĩ của người đó. E là liên tưởng của Paimon đến từ suy nghĩ của chính bản thân rồi.
Kaveh:
Paimon đang nghĩ gì vậy...? Chúng tôi đang thảo luận về bất ngờ trong Lễ Hội Sabzeruz đấy.
Kaveh:
Nói rồi, vấn đề không nằm ở đó! Mối quan hệ giữa chúng tôi không hề lạnh nhạt gì cả... Suy nghĩ này của anh hơi quá đáng rồi đó!
Alhaitham:
Hình như chính anh nói là Mehrak cả ngày không xuất hiện, là đang cảm thấy anh cần phải trả mức lương xứng đáng mà nó chưa nhận được đấy.
Kaveh:
Tôi đang chán nản lắm rồi đấy! Chẳng phải bắt đầu từ lần trước tôi bảo nó đi mua cà phê sao!
Alhaitham:
Có thể nó phát hiện một số người mới trong viện cũng đi mua cà phê, nên Mehrak đã liên tưởng đến tình cảnh thảm thương của mình.
Kaveh:
Chậc... Tôi đâu có coi nó như thực tập sinh chứ? Haiz, lẽ nào trong quá trình đi mua cà phê đã không được suôn sẻ, nên nó mới bỏ nhà ra đi sao?
Kaveh:
Sau đó nó hồi tưởng lại cuộc đời máy móc của mình cho đến hiện tại, càng nghĩ lại càng tức... Nên quyết định không quay về nữa!
Alhaitham:
Giàu trí tưởng tượng thật đấy.
Kaveh:
Không thể nào... Mehrak là do tôi tạo ra, sẽ không lạnh nhạt vậy đâu. Dù gì thì mỗi tuần tôi cũng đều bảo dưỡng nó rất tận tình mà...
Alhaitham:
Sau đó anh đã tìm đến tận Cảng Ormos, rồi tình cờ gặp tôi đang kiểm tra tài liệu công vụ ở đây.
Kaveh:
Tình cờ thật đấy, tôi cũng đang định đi tìm anh. Phương án của tôi xong rồi, xem giúp tôi đi.
Alhaitham:
Tôi tưởng anh đủ tự tin về trình độ chuyên môn của mình chứ.
Kaveh:
Không phải, là tôi muốn để anh xác nhận xem tuyến đường này có đúng với dự kiến hay không.
Alhaitham:
Nhưng rất tiếc, tôi không rõ tuyến đường hôm đó của xe hoa.
Kaveh:
Hả? Anh thật sự không quan tâm đến những thứ này sao? Giáo Viện không thuyết phục được anh góp sức à?
Alhaitham:
Không phải công việc của tôi, nên tôi không biết là chuyện bình thường. Anh nghĩ họ sẽ thuyết phục được tôi sao?
Kaveh:
Cũng phải... Vậy được rồi, nhờ anh góp ý cho tôi vụ nổ ở pha cuối nhé.
Alhaitham:
Vụ nổ?
Kaveh:
Đúng. Theo yêu cầu thì tháp kẹo mà tôi thiết kế sẽ va vào xe hoa và nổ tung, thiết bị bên trong sẽ phóng kẹo ra tứ phía.
Kaveh:
À, đương nhiên là không phải nổ kiểu nghiêm trọng đâu. Nó kiểu như pháo hoa lễ hội thôi.
Kaveh:
Tôi đã xem rất nhiều luận văn về thực phẩm rồi, nên sẽ rất an toàn. Vỏ ngoài khi văng ra cũng sẽ mềm mại như vải dệt từ Hoa Nghê Thường.
Kaveh:
Đợi khi có ám hiệu, tôi sẽ bảo Mehrak khởi động thiết bị từ xa, đảm bảo vụ nổ sẽ xảy ra đúng ở vị trí chỉ định.
Alhaitham:
Anh định kích nổ vào lúc nào?
Kaveh:
Đợi khi Thảo Thần đại nhân ngồi xe hoa đi qua thì sẽ có người ra ám hiệu. Lúc đó chúng ta sẽ đẩy thứ đó ra, sau đó là... "BÙM"!
Alhaitham:
Còn phải xác định phương hướng và độ ẩm.
Kaveh:
Tôi đều tính cả rồi! Thiết bị đặt trong tháp kẹo sẽ kiểm soát những yếu tố này. Chắc sẽ không có sơ suất gì đâu.
Paimon:
Phù... Thì ra sự việc là như vậy sao...
Alhaitham:
Có lẽ ngay từ đầu mọi người đã nhận định sự thật với một diện mạo khác đấy.
Paimon:
Hmm... Cái này... là vì...
Candace:
Thôi để tôi giải thích vậy.
Kaveh:
Khả năng nhìn thấy tương lai sao? Thật là huyền bí...
Alhaitham:
Thú vị đấy.
Alhaitham:
Mọi người đã đưa ra giả thuyết về khả năng của viên đá quý, nhưng kết quả lại có sai lệch.
Alhaitham:
Hiện tại, xem ra vấn đề chưa chắc nằm ở chỗ kết quả.
Paimon:
Vậy là ý gì? Anh đưa ra một kết luận dễ hiểu hơn đi.
Alhaitham:
Giả sử khung cảnh mà Candace nhìn thấy không phải "tương lai", mà là "quá khứ" thì sao?
Paimon:
Quá khứ?
Alhaitham:
Jahangir nhắc đến việc thiết bị thổi gió của anh ta cũng từng hỏng một lần. Việc máy móc nhỏ bị hư hỏng cũng sẽ khá thường xuyên, nên giọng điệu của anh ta cũng sẽ không khác là bao.
Alhaitham:
Dạo gần đây lại là Lễ Hội Sabzeruz, khi mà Cảng Ormos trở nên bận rộn thì thường sẽ có người chất hàng hóa ở hai bên đường.
Alhaitham:
Lựa chọn nơi kín đáo để nói chuyện cũng là việc rất dễ bắt gặp.
Candace:
Ý của anh là... Chúng tôi vừa trải qua một số sự kiện trong quá khứ sao?
Alhaitham:
Có rất nhiều chuyện trông có vẻ hiếm thấy, nhưng cũng chỉ là "trông có vẻ" vậy thôi.
Kaveh:
Ừm, một là khả năng tương lai có sự sai lệch, hai là khả năng do thứ nhìn thấy chính là quá khứ... So sánh cả hai thì vế sau sẽ khả thi hơn.
Alhaitham:
Có thể nói là vậy. Nhưng tôi không phải nói ra để định hướng, mà chỉ đưa ra góc nhìn khác một cách khách quan thôi.
Paimon:
Mà hình như cũng hơi có lý...
Alhaitham:
Hiện vẫn chưa rõ điều kiện và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Nếu muốn điều tra thì hãy chú ý cả hai phương diện.
Kaveh:
Một góc nhìn khác... Đợi đã, tôi hiểu rồi. Có lẽ Mehrak vì không chịu nổi anh nên mới bỏ nhà ra đi đấy...
Alhaitham:
Tư duy thiên tài thật đấy. Nói như thể nó mới quen biết tôi vậy.
Kaveh:
Tôi đã thiết lập sẵn để nó có thể nhận ra giọng anh, quả thật nó quen biết anh khá lâu rồi... Lẽ nào còn uẩn khúc gì khác sao?
Paimon:
Kaveh, Mehrak thực sự mất tích rồi sao? Vậy thứ đang bay về phía chúng ta...
Kaveh:
Ấy? Hả?! Ngươi chạy đi đâu thế!?
Mehrak:
Bíp bíp...
Kaveh:
Hạt cà phê trong tiệm không đủ nên ngươi đi tìm giúp à? Hmm... Không mua được cũng không sao mà, đâu cần phải làm thế...
Nhà Lữ Hành:
(Mehrak kiên trì thật...)
Paimon:
Candace? Sao thế, cô đang nghĩ gì vậy?
Candace:
Tôi chỉ đang nghĩ, tuy giả thiết của Alhaitham cũng có lý, nhưng nếu như vậy thì... Chuyện thương đội bị cướp trong sa mạc phải giải thích thế nào đây...
Paimon:
...
Tighnari:
Chà, mọi người đều đến rồi à? Sao trông ủ rũ thế?
Kaveh:
Gặp phải một vài vấn đề thôi. À, đến giờ tập trung rồi nhỉ? Chúng ta vừa đi vừa nói vậy.
Alhaitham:
Tôi phải đến Cung Điện Daena đây, tạm biệt.
Paimon:
Được rồi, tạm biệt nhé!
Tighnari:
...Hmm?
Faruzan:
Tôi còn tưởng mọi người không đến chứ! Người trẻ tuổi khỏe mạnh mà còn không đến sớm bằng một vị tiền bối nữa.
Tighnari:
Tiền bối Faruzan, là thế này. Ban nãy chúng tôi đang thảo luận một vấn đề...
Faruzan:
Vấn đề gì mà còn gấp hơn cả tháp kẹo chứ? Còn không tìm được nguyên liệu là chúng ta sẽ không kịp tham gia Xe Hoa Tuần Du đấy.
Faruzan:
Nhắc đến chuyện đó, anh tìm được cách giải quyết chưa?
Kaveh:
Tìm được rồi. Xem vài chục cái luận văn quả là không vô ích mà.
Faruzan:
Đúng là thanh niên tuổi này nhanh nhẹn thật. Được, mọi người cũng đừng lười biếng nữa, còn không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu đấy.
Tighnari:
Ừm... Chuyện bên đó cứ giao cho Cyno xử lý. Nếu chúng ta chỉ đứng đây nghĩ thôi thì đúng là lãng phí thời gian.
Faruzan:
Hiểu rồi thì mau hành động nào, lớn rồi còn phải để tiền bối đây đốc thúc nữa à.
Faruzan:
À, Kaveh, không phải lúc trước anh đã nhờ tôi làm một cơ quan mô phỏng Xe Hoa Tuần Du sao? Tôi làm xong rồi đây.
Kaveh:
Nhanh vậy? Quả không hổ danh là tiền bối Faruzan!
Faruzan:
Hừm! Chuyện nhỏ này nếu là trước đây... Ý tôi là một trăm năm trước ấy, thì cũng chỉ đơn giản như bài tập về nhà của Học Phái Haravatat thôi!
Faruzan:
Đây, xem thử xem có ổn không nhé.
Kaveh:
Cảm ơn tiền bối!
Kaveh:
À, Nhà Lữ Hành, hay là cậu cũng thử đi? Tôi muốn quan sát dáng vẻ của Xe Hoa để điều chỉnh tháp kẹo theo trạng thái của nó.
Nhà Lữ Hành:
Được, cứ để tôi.
Faruzan:
Ồ! Không tệ, mô phỏng khá đấy.
Kaveh:
Ừm, nhờ có Nhà Lữ Hành và tiền bối Faruzan, tôi đã xác định được kết cấu của tháp kẹo rồi.
Faruzan:
Nếu Xe Hoa thực sự chạy như vậy thì e là Thảo Thần sớm đã văng khỏi xe rồi...
Kaveh:
Hmm... Tuy việc mô phỏng hơi trắc trở... Nhưng ít nhiều gì thì tôi cũng đã có ý tưởng về tháp kẹo rồi...
Faruzan:
Tiếp theo chính là giai đoạn chế tác thực tế rồi nhỉ? Cứ vẽ bản thảo trước đi, chúng tôi sẽ lo công tác chuẩn bị kẹo cho.
Faruzan:
Hửm, Collei và Dehya đâu rồi?
Candace:
Dạo này họ đều đang lo việc trang trí kẹo ở nhà của tiểu thư Dunyarzad. Họ làm ổn lắm, không cần lo lắng.
Paimon:
Hả? Kể ra thì... Tại sao chúng ta không tập hợp trong Thành Sumeru nhỉ? Như vậy chẳng phải sẽ tiện hơn sao?
Kaveh:
Tại vì nơi đó quá gần Thảo Thần đại nhân rồi. Nếu cô ấy ra ngoài đi dạo thì rất có thể sẽ bắt gặp chúng ta.
Kaveh:
Nơi này cách khá xa Thành Sumeru, nguy cơ bắt gặp cô ấy cũng thấp hơn hẳn.
Kaveh:
Dù sao đi nữa, nếu sự bất ngờ được chuẩn bị kỹ lưỡng mà bị Thảo Thần đại nhân nhìn thấy thì...
Nahida:
Hửm? Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Hình như vừa nhắc đến tôi nhỉ?
Tighnari:
...!
Nahida:
...Hmm?
Faruzan:
Ka... Kaveh!
Kaveh:
Sao thế... tiền bối...?
Faruzan:
Anh... anh nhìn... nhìn thiết kế của mình đi! Không ngờ anh lại dùng chất liệu này cho phần mái nhà đấy!
Kaveh:
Hả... à ừm...
Faruzan:
(Diễn đi!)
Faruzan:
Thiết kế kiểu này đúng là muốn phá bỏ truyền thống trước giờ của Sumeru mà! Thảo Thần đại nhân nhìn thấy chắc là tổn thương lắm!
Kaveh:
Tôi... tôi... Ahaha, cái này... Hiện giờ trông cũng hơi khó chấp nhận thật...
Faruzan:
Nếu là anh thì chắc sẽ sửa thành phiên bản mới nhanh thôi mà, đúng không?
Kaveh:
Đúng đúng, tối nay tôi sẽ sửa xong ngay!
Nahida:
Thì ra là chủ đề về kiến trúc à? Hmm... Tôi thấy có chút sáng tạo cũng ổn mà.
Faruzan:
Thảo Thần đại nhân đừng bận tâm nhé. Anh chàng hậu bối này của chúng ta cái gì cũng ổn, chỉ là suy nghĩ hơi bay bổng thôi. Thỉnh thoảng có vài thiết kế hơi quá đà cũng không có gì lạ cả, sửa lại chút là được.
Nahida:
Vậy à...
Nahida:
Thôi được, cậu đã nói vậy thì...
Nahida:
Tuy nhiên, có thể cho tôi xem bản thiết kế đó không? Nói không chừng tôi sẽ giúp được gì đó đấy.
Faruzan:
...!
Nahida:
Hả? Không tiện à?
Kaveh:
Cái này... bản vẽ...
Nahida:
(Biểu cảm của mọi người không tự nhiên lắm... Ngại không muốn để mình xem sao? Hay là gặp phiền phức gì không tiện nói ra chăng?)
Kaveh:
Bản vẽ... Ừm, bị bạn tôi lấy đi rồi! Đúng đúng, nhớ ra rồi, lát nữa tôi sẽ đi tìm anh ta, haha, cái tên này thật là...
Nahida:
(Hmm... Họ chắc chắn đang có ý định gì đó...)
Nhà Lữ Hành:
(...! Là Nilou!)
Nilou:
...Hmm?
Nhà Lữ Hành:
(Cứu... với...!)
Nilou:
Ưm...
Nilou:
...A!
Nilou:
Thảo Thần đại nhân!
Nahida:
Nilou? Sao thế? Tìm tôi có việc gì à?
Nilou:
Ừm! Tôi tìm cô lâu lắm rồi. Về tiết mục biểu diễn trong Lễ Hội Sabzeruz, mọi người trong Nhà Hát Zubayr có vài vấn đề muốn hỏi.
Nahida:
Vậy à? Giờ tôi qua đó ngay. Vất vả cho Nilou đi xa như vậy rồi.
Nilou:
Không sao không sao, Thảo Thần đại nhân dành thời gian đến Đại Khu Bazaar đã là niềm vinh hạnh của mọi người rồi.
Nahida:
Không thành vấn đề. Dạo này tôi cũng khá rảnh, nghe nói Cảng Ormos rất náo nhiệt nên mới đến đây đi dạo một chút thôi.
Nahida:
Vậy tôi cùng Nilou về trước đây, gặp lại mọi người sau nhé.
Faruzan:
Phù...
Paimon:
Suýt nữa... Suýt nữa thì bị lộ rồi...
Faruzan:
Xin lỗi nhé Kaveh... Vừa rồi tôi hơi to tiếng. Yên tâm, tôi không có bất cứ ý kiến gì về bản thiết kế này đâu.
Faruzan:
Tiền bối đây tuyệt đối sẽ không nói năng kiểu đó với hậu bối giỏi giang đâu, biết chưa nào?
Kaveh:
Hiểu rồi, hiểu rồi...
Nahida:
À đúng rồi, Kaveh.
Faruzan:
...! Tối nay hơi muộn, mau lên, giờ đi lấy bản vẽ luôn đi! Đừng để tiền bối tôi đây đứng sau giám sát đấy nhé!
Kaveh:
Được được, giờ tôi đi ngay.
Nahida:
Ừm... Có gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào nhé.
Kaveh:
Không sao đâu, Thảo Thần đại nhân cứ yên tâm!
Tighnari:
Thảo Thần đại nhân đi thong thả nhé.
Paimon:
Ahh... Không ổn rồi. Thêm mấy lần nữa là tôi đau tim mất...
Tighnari:
Để đề phòng, sau này chúng ta họp mặt ở Pardis Dhyai đi. Lúc trước tôi chỉ xem xét đến yếu tố khoảng cách mà bỏ qua bầu không khí xung quanh rồi...
Candace:
Muốn đi ngay bây giờ không?
Tighnari:
Ừm... Tôi thấy như vậy sẽ ổn hơn. Hôm nay Kaveh tập trung thiết kế tháp kẹo, những người còn lại sẽ chuyển nguyên liệu đến Pardis Dhyai nhé.
Faruzan:
Yên tâm nhé, Kaveh. Dù anh có vẽ tháp kẹo trông như thế nào thì tiền bối tôi đây cũng sẽ ủng hộ!
Kaveh:
Cảm ơn...
Kaveh:
(Tuy tiền bối Faruzan nói sẽ không giáo huấn hậu bối kiểu đó, nhưng nghe giọng điệu vừa rồi thì ít nhiều cũng thấy được sự uy nghiêm của tiền bối lúc còn trẻ...)
Kaveh:
(Hmm? Không đúng, bây giờ tiền bối cũng vẫn còn trẻ mà...)
Tighnari:
Vậy quyết định thế nhé. Ngày mai chúng ta gặp nhau tại Pardis Dhyai.
Yakup:
Không biết nói chuyện thì đừng nói, lần sau đừng có cướp lời ta đấy!
Hizir:
Nhưng tôi cũng đâu có nói gì sai...
Yakup:
Haiz, đúng là chịu rồi...
Aruj:
Chậc... Chân tôi...