arrow_back Genshin Impact Quests
Khúc Hoan Ca Của Hoa Và Kẹo Màu - Món Quà Đầu Tiên
Dành Sự Bất Ngờ Cho Cô Ấy
Quest List
Sumeru đang tổ chức Lễ Hội Sabzeruz. Nghe tin, bạn đến gặp một loạt những gương mặt quen thuộc...
Paimon:
Hửm? Bên đó không phải là Tighnari và Collei sao? Còn có cả Dehya và Candace nữa!
Paimon:
Chúng ta qua đó chào hỏi đi!
Tighnari:
...Nắm rõ phân công hết rồi chứ? Tiếp theo chúng ta chia ra hành động thôi.
Tighnari:
Ngoài ra tôi phải nhắc lại lần nữa, mọi người nhớ phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện nhé.
Dehya:
Yên tâm, với lính đánh thuê như chúng tôi thì bí mật còn quan trọng hơn cả tính mạng đấy!
Candace:
Tôi nghĩ, chắc không đến mức xảy ra tình huống đó đâu.
Dehya:
Tôi ví dụ thôi, cô hiểu ý tôi mà.
Collei:
Hmm... Cũng hơi lo thật. Không phải là sợ mình lỡ miệng, mà là sợ cô ấy bất thình lình xuất hiện sau lưng mà bản thân lại không phát hiện kịp ấy...
Paimon:
Xin chào! Mọi người đang trò chuyện gì ở đây thế?
Collei:
Ốiiii! Không biết, không có gì cả! Tôi tuyệt đối không có che giấu bí mật gì đâu!
Tighnari:
...Bình tĩnh nào, Collei. Ít nhất thì cũng nhìn kỹ xem là ai kìa.
Dehya:
Traveler, Paimon! Không ngờ lại gặp cả hai ở đây!
Nhà Lữ Hành:
Rất vui được gặp lại mọi người.
Collei:
Hả? Là hai bạn à? Ôi... Làm tôi hết hồn, còn đáng sợ hơn lúc mơ màng trong giờ học mà phát hiện ra thầy Tighnari đang đứng sau lưng đấy...
Candace:
Hai vị về Sumeru tham gia Lễ Hội Sabzeruz à?
Paimon:
Ừm! Cứ nghĩ đến lễ hội là sẽ thấy rất náo nhiệt, nên chúng tôi muốn quay về tìm mọi người cùng tham gia đó!
Tighnari:
Đúng là vậy. Tôi nghe giáo viên nói, Giáo Viện năm nay cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng chưa từng có cho Thảo Thần đại nhân.
Tighnari:
Cũng xem như là sự bồi thường nho nhỏ của Giáo Viện cho những sai lầm trước đây.
Paimon:
Hihi, vậy thì chúng tôi đến đúng lúc đấy nhỉ? Chuyến này chắc chắn không thiếu thú vui và đồ ăn ngon rồi!
Paimon:
Nhưng quay lại vấn đề, ban nãy mọi người lén lén lút lút thảo luận gì vậy? Là bí mật gì đấy?
Tighnari:
Nào, hai người qua đây tôi kể cho.
Tighnari:
Chúng tôi định chuẩn bị một bất ngờ cho Thảo Thần đại nhân.
Paimon:
Ồ! Bất ngờ ngày sinh nhật à!
Candace:
Ý tưởng này là của Dehya đề xuất đấy.
Dehya:
Hả? Tôi cũng vô tình nghĩ ra trong lúc nói chuyện với Dunyarzad thôi. Hoạt động trong Lễ Hội Sabzeruz mỗi năm đều giống nhau, tôi luôn cảm thấy nên có gì đó khác biệt.
Dehya:
Dunyarzad nghe xong cảm thấy ý tưởng này rất hay, nên tôi liền tìm mọi người để cùng nhau tổ chức sắp xếp.
Tighnari:
Đã là bất ngờ thì càng ít người biết càng tốt. Huống hồ cô ấy lại là Thần Trí Tuệ, chỉ cần lơ là chút thôi là cô ấy sẽ phát hiện ra đấy.
Paimon:
Có lý! Vậy chúng ta sẽ phải tiếp tục trò chuyện lí nhí như này sao?
Collei:
Pfft...
Tighnari:
E hèm! Tóm lại, chúng tôi chỉ thông báo cho một vài người bạn đang rảnh rỗi để cùng chuẩn bị thôi.
Paimon:
Cụ thể là định làm gì vậy?
Collei:
Nghe nói Thảo Thần đại nhân thích kẹo, chúng tôi định bắt đầu từ sở thích này.
Dehya:
Chúng tôi còn định mời cô ấy tham gia bữa tiệc sinh nhật sau chuyến Xe Hoa Tuần Du nữa! Nên mấy thứ như Bàn Tiệc Haft-Mewa là không thể thiếu được!
Tighnari:
Thiết kế cụ thể thì đã giao cho Kaveh rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần mua một số thực phẩm và đồ trang trí là được.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Paimon:
Đúng đúng. Nghe thì cũng nghe rồi, chúng tôi cũng muốn góp sức cho màn bất ngờ này đó!
Dehya:
Này Candace, tôi nhớ cô nói là cần người cùng đi mua sắm, vậy chẳng phải là vừa hay sao?
Candace:
Ừm. Tôi sợ là tôi ở trong sa mạc quá lâu, nên sẽ hơi lạ lẫm với giá cả và chất lượng hàng hóa ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ đi cùng cô.
Candace:
Nếu hai vị không thấy phiền...
Paimon:
Không phiền gì đâu! Nói đúng hơn là vừa hay có thể giúp mọi người, đó cũng là một niềm vui bất ngờ của chúng tôi đó!
Dehya:
Ồ, Paimon đúng là càng ngày càng biết cách nói chuyện đấy.
Candace:
Vậy tôi nhận ý tốt của hai vị nhé.
Dehya:
Quyết định vậy đi! Chuyện trang trí cứ giao cho tôi và Dunyarzad, địa điểm tổ chức sẽ do Tighnari phụ trách.
Paimon:
Tôi thấy phấn khích rồi đó, mau triển khai thôi! Cùng nhau chuẩn bị một bất ngờ tuyệt vời cho Nahida nhân ngày sinh nhật nào...
Tighnari:
Suỵt...!
Paimon:
Chậc... Đúng nhỉ, háo hức quá nên quên mất... Phải giữ bí mật, phải giữ bí mật....
Paimon:
Woa, hôm nay không khí ở Cảng Ormos thơm nức thế nhỉ! Ngay cả mùi gió biển cũng bị lấn át rồi!
Candace:
Nghe nói nơi này là điểm cuối của Xe Hoa Tuần Du. Rất nhiều thương nhân đã bày sạp của mình ở đây, nên đương nhiên sẽ náo nhiệt hơn bình thường đôi chút.
Candace:
Làng Aaru dạo này cũng có không ít thương nhân kéo đến, mọi người đều đang chuẩn bị cho một Lễ Hội Sabzeruz khó quên.
Paimon:
Hihi, xem ra không sợ không mua được đồ rồi! Chuyện mặc cả cứ giao cho chúng tôi đi!
Candace:
Được, vậy thì... hmm...! Ưm...
Candace:
Tôi không sao...
Candace:
...
Candace:
Xin lỗi, để hai vị phải lo lắng rồi. Chúng ta đến tiệm đó để đặt đồ trước đi.
Jahangir:
Ồ, chào mừng! Quý khách muốn thưởng thức món gì?
Candace:
Tôi muốn đặt một ít đồ ăn vặt trong ngày diễn ra Lễ Hội Sabzeruz, tầm sau khi kết thúc Xe Hoa Tuần Du sẽ đến lấy. Có thể giúp tôi làm xong trước không?
Jahangir:
Đơn hàng mang về à? Không thành vấn đề, quý khách muốn mua món gì?
Candace:
Viên Phô Mai Masala, Thuyền Khoai Tây và Tôm Cà Ri mỗi loại ba phần, lấy thêm mười phần Panipuri nữa.
Jahangir:
Đợi chút để tôi ghi lại... Thuyền Khoai Tây... Panipuri... Ừm, không thành vấn đề, những món này đều đủ, quả là khách sộp đấy!
Candace:
Mua nhiều như vậy, anh có ưu đãi gì không?
Jahangir:
Đương nhiên rồi! Để tôi tính xem... Tổng cộng 29.000 Mora, giảm còn 26.000, được chứ?
Candace:
20.000 được không?
Paimon:
Hả...?
Nhà Lữ Hành:
(Candace mặc cả dữ dội thật...)
Jahangir:
Hmm... Chuyện này hơi làm khó tôi rồi. Hôm Xe Hoa Tuần Du tôi cũng có rất nhiều khách, đồ ăn cũng phải để dành riêng cho cô...
Candace:
Vậy à... Vậy tôi lấy thêm năm phần Samosa được không? Có thể rẻ hơn chút được chứ?
Jahangir:
À, nếu vậy thì... Tối đa tôi có thể giảm 20% cho quý khách...
Candace:
Được, vậy thì 20%, cảm ơn nhé.
Jahangir:
Không có gì, chuyện nên làm thôi.
Paimon:
Cảm thấy Candace mặc cả còn siêu hơn chúng ta nữa đấy...
Candace:
Ngoài ra...
Jahangir:
Quý khách còn cần thêm gì nữa à?
Candace:
Không có gì. Chỉ là, muốn nhắc anh nhớ kiểm tra lò lửa thôi, để lâu quá sợ sẽ có chút vấn đề về an toàn đấy.
Jahangir:
Ồ, cảm ơn quý khách đã quan tâm. Nhưng hôm nay tôi mới đổi than rồi, sẽ không...
Bùm!!!
Paimon:
Ối! Khụ khụ... Khói mù mịt quá!
Jahangir:
Hộc... Khụ khụ...
Candace:
Không sao chứ?
Jahangir:
Không sao không sao... Cảm ơn quý khách. Lạ thật đấy...
Candace:
Thiết bị thổi gió gặp sự cố à?
Jahangir:
Khụ khụ... Rất có thể. Dạo trước cũng xảy ra chuyện tương tự, nên tôi mới đổi bộ thông gió khác...
Candace:
Vấn đề bếp lò có thể kiểm tra sau, anh không sao là tốt rồi. Uống chút nước không? Tôi có mang theo đây.
Jahangir:
À, không cần đâu! Mà quý khách quả là tinh ý, nếu hôm nay quý khách đến và nhắc tôi sớm hơn chút thì có khi đã không gặp chuyện rồi.
Jahangir:
Tóm lại, hôm nay tôi sẽ nhanh chóng sửa lại bếp lò, sẽ không làm lỡ đơn hàng của quý khách trong Lễ Hội Sabzeruz đâu.
Candace:
Sức khỏe và an toàn quan trọng hơn, anh cứ thong thả. Tiền cọc tôi để đây nhé.
Jahangir:
Được, quý khách đi thong thả.
Paimon:
Vừa nãy nguy hiểm quá! Cũng may Candace phản ứng nhanh.
Nhà Lữ Hành:
Sao cô biết bếp lò gặp vấn đề vậy?
Candace:
Hmm... Có lẽ là do trực giác chăng? Không nói rõ được...
Paimon:
Được rồi... Tiếp theo nên đi đâu đây? Hy vọng nơi đó không có bếp lò, tôi sợ lắm rồi.
Candace:
Đi mua chút trái cây dùng để làm kẹo thôi.
Paimon:
Được! Lâu rồi chúng tôi không dạo quanh Cảng Ormos, tiện thể mua thêm chút đồ luôn!
Paimon:
Tôi nhớ là sạp trái cây ở bên kia...
Candace:
Ưm...!
Paimon:
Hmm? Candace sao thế...?
Candace:
...! Nguy hiểm!
Hatice:
...Hửm?
Candace nhảy lên, nhanh tay cứu đứa trẻ suýt nữa bị chiếc thùng đè trúng...
Candace:
Cô bé, không sao chứ?
Hatice:
Em... không sao... Cảm ơn chị!
Shyam:
Xảy ra chuyện gì vậy?
Paimon:
Chiếc thùng bên đó đột nhiên đổ xuống, may mà Candace đã kịp thời cứu cô bé này đấy.
Shyam:
Cha mẹ của em đâu?
Hatice:
Em... Cha mẹ em đang ở quán rượu bên bến cảng, một mình em chán quá nên mới...
Candace:
Không sao rồi cô bé, lần sau đi chơi nhớ cẩn thận nhé.
Shyam:
...Mau quay về đi.
Hatice:
Dạ...
Shyam:
Thùng đồ này là của ai đây nhỉ?
Kutbi:
Là... là của tôi...
Shyam:
Đã nói là không được để vật nặng quanh đường đi rồi mà! Sao anh vẫn không nghe vậy?
Kutbi:
Xin lỗi! Dạo này... hàng hóa nhiều quá, kho không đủ chỗ chứa...
Shyam:
Hửm?!
Kutbi:
Tôi xử lý ngay đây! Không có lần sau nữa đâu!
Shyam:
Haiz...
Shyam:
Cảm ơn mọi người nhé, cũng tại tôi giám sát chưa chu đáo. Nếu không có tiểu thư Candace đây thì thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
Candace:
Chuyện nhỏ thôi, anh Shyam cũng đừng tự trách mình. Tôi rất hiểu những khó khăn trong việc bảo vệ cả một khu vực mà. Chỉ là sắp đến ngày lễ rồi, mọi người cần phải chú ý xung quanh nhiều hơn.
Shyam:
Haiz, Lễ Hội Sabzeruz lần này đúng là chỉ có vài con mắt thì sẽ không thể giám sát hết được. À, xin đừng hiểu lầm, lời nhắc nhở của tiểu thư Candace tôi đã ghi nhớ, chắc chắn sẽ chú ý hơn.
Shyam:
Các vị đến đây mua đồ sao? Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc lễ hội vui vẻ nhé.
Paimon:
Động tác của Candace nhanh thật đấy! Cảm thấy như thùng đồ chưa kịp rơi xuống là cô đã lao đến rồi!
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy như thể biết trước thùng đồ sẽ đổ ấy...
Candace:
...
Candace:
Thực ra... Quả thật lúc đó tôi đã nhìn thấy trước là chiếc thùng sẽ rơi xuống.
Paimon:
Hả? Ý là, cô dự đoán được tương lai sao?!
Candace:
Ừm... Bao gồm cả sự cố bếp lò lúc nãy, tôi nhìn thấy chuyện sắp xảy ra...
Candace:
Tôi không nghĩ con mắt bên trái màu hổ phách của mình có điểm khác biệt. Trước kia nó chưa từng khiến tôi nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ gì cả...
Candace:
Nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng không khớp với hiện thực, và nó lại thực sự xảy ra chỉ vài giây sau đó...
Paimon:
Cô đã kể cho ai chưa?
Candace:
Vẫn chưa... Tôi vẫn chưa thể xác định đây có thực sự là điềm báo hay không, với cũng không muốn mọi người lo lắng.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại là bắt đầu từ sáng nay nhỉ?
Candace:
Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi vẫn thu xếp mọi việc như thường lệ, sau khi cầu nguyện xong xuôi thì đến gặp bạn bè.
Candace:
Nếu phải chọn ra điều gì khác lạ thì... chắc là chuyện tôi đã mua một viên đá quý đẹp mắt ở dọc đường.
Paimon:
Woa, nó đúng là rất đẹp đấy!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cứ cảm thấy...
Candace:
Cậu cũng cảm nhận được à? Viên đá quý này dường như ẩn chứa dấu vết nguyên tố đặc biệt nào đó. Tôi cũng vì tò mò nên mới mua.
Paimon:
Lẽ nào những điềm báo này là do tác động của viên đá sao?
Candace:
Cũng có thể. Đây, Traveler, cầm thử xem có cảm nhận được gì không...
Nhà Lữ Hành:
(...)
Nhà Lữ Hành:
Hình như không có gì cả.
Candace:
Hmm... Xem ra không hiệu quả với tất cả mọi người nhỉ.
Candace:
Lẽ nào cần điều kiện gì đó để kích hoạt sao... Hay nó liên quan đến việc tôi là con dân của ngài Al-Ahmar?
Paimon:
Hay là đi hỏi người khác xem?
Candace:
Gần đây mọi người đều bận rộn cho Lễ Hội Sabzeruz, tôi cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà làm phiền bạn bè được.
Candace:
Vừa hay hai ngày nay không có nhiều nhiệm vụ, tôi tự mình điều tra là được. Đây cũng là việc mà một "Người Thủ Hộ" nên làm.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể giúp.
Candace:
Được vậy thì tốt quá. Có cậu bên cạnh sẽ luôn khiến người ta yên tâm, giống như có người cùng ở bên cạnh đống lửa trại trong đêm đen vậy.
Candace:
Trước tiên cứ chuẩn bị xong việc mua sắm đã, sau đó sẽ đi nghe ngóng tin tức về viên đá này. Ít nhất cũng phải biết được nguồn gốc của nó từ chỗ thương nhân.
Paimon:
Nhắc đến thương nhân... Chẳng phải chúng ta cũng quen biết một thương nhân nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy sao? Tuy tin tức từ miệng cô ấy đều phải tốn không ít Mora...
Candace:
Là vị thương nhân tên Dori đó sao? Lúc ở Làng Aaru tôi cũng được nghe qua rồi.
Paimon:
Đúng, chính là cô ấy! Hmm, nhưng mà Dori rất nhạy cảm với Mora! Khi Candace đàm phán giá cả với cô ấy thì nên nhẹ tay chút nhé...
Cùng Candace mua sắm trái cây trong danh sách...
Đồng thời cũng hỏi thăm tung tích của Dori từ những thương nhân...
Dori:
...Nào, đồ của cô đây. Yên tâm đi, đều là hàng tốt cả. Hihi, có muốn tiện đường lấy một ít hàng mới nhập của Đại Nhân Sangemah Bay đây không?
Dori:
Hả? Không muốn à? Thế thôi tạm biệt nhé.
Paimon:
Dori!
Dori:
Ái chà chà! Xem ai kìa! Là hai vị khách sộp của tôi đấy à! Còn cả... Ồ? Là tiểu thư Candace của Làng Aaru... Hihi, thú vị đấy!
Dori:
Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là đâu có thực hiện giao dịch linh tinh gì ở sa mạc đâu nhỉ!
Candace:
Cô hiểu nhầm rồi, thương nhân Dori thân mến. Lần này chúng tôi đến là để hỏi thăm cô một chuyện.
Dori:
Ồ! Muốn mua thông tin à! Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi thích nhất là giao dịch thông tin đấy. Mang trong người vừa chẳng mệt, lại vừa bán được giá gấp mấy lần! À không... Là miễn thuế, miễn thuế!
Candace:
Sáng nay tôi có mua được một viên đá quý khá đặc biệt, tên vị thương nhân đó tôi đã viết ra giấy rồi.
Candace:
Tôi muốn hỏi thăm vị thương nhân đó về người thợ làm ra viên đá quý này, không biết người đó có được viên đá này từ đâu.
Dori:
Là công việc tìm người à? Chuyện này thì hơi phiền phức, có vẻ như sẽ tốn không ít Mora đấy.
Candace:
Đương nhiên, cũng có thể bỏ qua việc tìm người. Nếu thương nhân Dori toàn năng đây có thể biết trực tiếp nguồn gốc thì tôi cũng sẵn lòng trả thù lao cho thông tin này.
Dori:
(Tìm người thì không phiền lắm, chỉ là kiếm được hơi ít... Đúng lúc mình có vài người quen cũng thường hay gia công đá quý, tiện hỏi họ vài câu chắc cũng xong thôi.)
Dori:
Ây da, xem cô nói gì kìa, chẳng phải đang làm khó Đại Nhân Sangemah Bay tôi đây sao? Thông tin kiểu này đều là bí mật thương mại cả, nghe ngóng cũng vất vả lắm đấy!
Candace:
Xin cứ ra giá.
Dori:
Ồ! Rất thẳng thắn! Vậy để tôi tính thử... Chi phí công sức và đi lại, thêm tiền quà tặng cho người ta...
Dori:
Chắc tầm 200.000 Mora, thế nào?
Paimon:
Chà... Đắt thật đấy!
Candace:
Thật xin lỗi, mức giá này có hơi vượt quá dự tính của chúng tôi. Có thể rẻ hơn chút được không?
Dori:
...Thôi được rồi! Làng Aaru cũng là nơi giàu tình người, tôi có thể nể ân tình này. Cô ra giá đi.
Candace:
50.000 Mora nhé.
Dori:
Gì cơ?!
Nhà Lữ Hành:
(Trả giá còn sâu hơn cả ban nãy...)
Candace:
Sao vậy? Thông tin kiểu này thường được bán với giá như vậy ở sa mạc đó.
Dori:
Không bán không bán! Đây đúng là... lỗ sâu hơn cả công sức bỏ ra rồi! Tuyệt đối không bán!
Candace:
Vậy à... Tiếc thật. Vậy 30.000 Mora được không?
Dori:
Lại còn ép xuống nữa à!
Candace:
30.000 Mora, cộng thêm việc bao trọn ăn ở và an toàn của thương đội khi đến thăm Làng Aaru, miễn thêm vài loại thuế khác nữa, thế nào?
Dori:
Cái gì...!
Dori:
(Đợi đã... Quả thật gần đây Làng Aaru có rất nhiều cơ hội làm ăn, nếu nhân cơ hội này được Người Thủ Hộ trong làng bảo vệ thì... Cũng xem như là một giao dịch không tệ...)
Dori:
(Chậc... Lẽ nào Candace đang muốn thu hút thêm hoạt động kinh doanh cho làng sao... Quả là một nhân vật đáng sợ mà...)
Dori:
Ừm... Hihi... Thôi được rồi! Sau khi Đại Nhân Sangemah Bay đây cân nhắc kỹ lưỡng, việc kinh doanh lần này không cần chi li quá! 30... Chậc... 30.000 vậy!
Candace:
Thật sao? Không hổ danh là thương nhân số một của Sumeru, tầm nhìn và khí chất hơn hẳn người thường.
Dori:
Cái đó... là điều đương nhiên! Ai bảo khách lần này lại là Người Thủ Hộ của Làng Aaru chứ, quan trọng là kết giao bạn bè. Chuyến này có lỗ thì tôi cũng phải làm!
Candace:
Vậy hay là...
Dori:
Ấy từ từ! 30.000! Chốt kèo là 30.000 rồi đấy!
Dori:
(Haiz... Thôi thì mời thương nhân đá quý ăn tạm đồ ven đường với giá 500 Mora vậy...)
Dori:
Thu thập thông tin cũng cần chút thời gian... Các vị ngày mai quay lại tìm tôi nhé! Đi chuyến này cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu.
Candace:
Cảm ơn thương nhân Dori nhé, đúng là đã giúp tôi một việc lớn đó.
Candace:
Traveler này, cậu vừa mới quay về Sumeru, nên cứ đi dạo thêm ở Cảng Ormos nhé, việc mua đồ cứ để tôi sắp xếp cho.
Paimon:
Thật à? Cứ cảm thấy hơi ngại đó, chúng tôi cũng chưa giúp được gì nhiều.
Candace:
Đừng nói vậy, tôi còn phải làm phiền hai vị cùng tôi đi điều tra nữa, thật ngại quá.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ ấy mà.
Candace:
Haha, cậu vẫn luôn cao thượng như xưa. Mong thần linh luôn che chở cho cậu, Traveler thân mến.
Candace:
Dori cũng vậy nhé, chúc cô lên đường thuận lợi. Ngày mai chúng ta gặp lại.
Dori:
Haiz... Tạm biệt, đi thong thả nhé...