arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Chuyện Về Giấc Mơ Trong Lửa


Người Truy Vết Không Thể Theo Dấu
Sâu trong di tích nóng rực, bạn gặp được một cô gái trẻ...
Paimon:
Nhưng hình như cửa đóng rồi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Đóng là đúng rồi. Nếu là một cánh cửa rộng mở thì chứng tỏ con đường dẫn đến kho báu vĩ đại cũng chẳng còn nữa đấy!
Paimon:
Ừm, cũng có lý!
Chikya:
...Đúng là chính xác như những gì các bản dệt và văn bản liên quan đến chúng đã nêu. Nhìn thấy Chữ Khắc Phlogiston bên cạnh cánh cổng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Nhóc phản ứng nhanh đấy, thị giác có vẻ rất tốt... Có nhà nghiên cứu từng nói rằng, thị lực của Saurian sẽ khác biệt dựa trên giống loài...
Chikya:
Nhưng thường sẽ nhìn xa hơn con người một chút, tuy là với khoảng cách này thì Chữ Khắc Phlogiston đó ai cũng sẽ nhìn thấy cả thôi. Đương nhiên là ngoài những người già ra!
Paimon:
Thứ phát sáng đó... Chính là Chữ Khắc Phlogiston mà Chikya nói sao?
Chikya:
Hả, mấy cưng đến Natlan thám hiểm mà chưa nghe đến Chữ Khắc Phlogiston sao?
Chikya:
Tóm lại, nhắc đến Phlogiston thì...
Chikya:
Nguồn gốc của Chữ Khắc Phlogiston thì phải nói đến thời kỳ Natlan vẫn bị Hỏa Long thống trị, dẫn đến việc cộng đồng con người chỉ có thể sinh sống dưới hình thức các bộ lạc nguyên thủy.
Chikya:
Thời điểm đó, chỉ có cộng đồng loài rồng mới sử dụng được Phlogiston. Nhưng Hiền Giả Trộm Lửa Waxaklahun Ubah Kan đã mạo hiểm cả tính mạng để đánh cắp mồi lửa Phlogiston từ núi lửa khổng lồ.
Chikya:
Thế là nhân loại học theo cách thức của tộc rồng, tạo ra ngôn ngữ điều khiển và sử dụng Phlogiston của con người. Đây cũng là khởi đầu cho phương thức sử dụng Phlogiston của Natlan hiện đại...
Chikya:
Đó chính là Chữ Khắc Phlogiston mà chúng ta đang thấy đấy. Thật vĩ đại, dù đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được sự nguyên vẹn, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến!
Paimon:
Ồ!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Được rồi, đến cưng rồi đó Nhà Lữ Hành, đáp lại gì đi chứ!
Nhà Lữ Hành:
...Ồ, ừm.
Paimon:
Nhạt nhẽo quá đi, Nhà Lữ Hành.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Không ngờ Nhà Lữ Hành lại là người có tính cách độc lập như vậy.
Paimon:
Vậy Chữ Khắc Phlogiston ở đây...
Chikya:
Vừa nãy cũng nói rồi, Chữ Khắc Phlogiston cũng là một loại ngôn ngữ. Tuy nhìn rất giống hình ảnh, nhưng chỉ những người am hiểu sâu sắc mới nhìn ra ý nghĩa trong đó.
Chikya:
Mà chị đây chính là học giả nghiên cứu Phlogiston. Chỉ cần để chị phân tích trong một ngày thì...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Cần... cần nguyên một ngày sao?
Chikya:
Sao thế? Nhìn thì là một hình vẽ, nhưng ý nghĩa của Phlogiston trong đó... Thậm chí một cái móc, một nhánh rẽ cũng có thể khiến ý nghĩa khác đi đấy.
Paimon:
Không ngờ lại phức tạp như vậy...
Chikya:
Học thuật về Phlogiston rất lợi hại đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nếu trực tiếp sử dụng Phlogiston thì sao?
Chikya:
Trực tiếp dùng Phlogiston thì... Đương nhiên là cũng được, chỉ là ý nghĩa có thể sẽ có sai sót thôi...
Chikya:
Hả, cưng biết dùng Phlogiston sao? Rõ ràng là người từ nơi khác đến, vậy mà biết dùng Phlogiston à?
Nhà Lữ Hành:
Vừa đến Natlan là đã biết rồi...
Chikya:
Vừa đến Natlan đã biết!? Không ngờ lại có chuyện này đấy... À, ý là quả thật hiếm có, không hổ danh là Nhà Lữ Hành.
Chikya:
Vậy đây cũng là một cơ hội tốt. Cưng dùng Phlogiston cảm nhận thử xem.
Tay bạn dừng lại một khoảng trước Chữ Khắc Phlogiston. Bạn cảm nhận được sức mạnh ấm áp trong cơ thể dần chuyển động theo hoa văn trên tường.
Và rồi, ý nghĩa ẩn chứa trong đó tựa như một ngôi sao ảm đạm được thắp lên trong tâm trí... "Nếu muốn mở cửa, hãy tìm Văn Tự Tiết Lộ."
Chikya:
Sao rồi, trong Chữ Khắc Phlogiston ghi lại thông tin gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Trên đó viết thế này...
Chikya:
Hmm, quả đúng là ý này... Những câu trả lời kiểu này khá dễ tìm... Và trong mọi trường hợp, đây là một câu hỏi khá kinh điển.
Chikya:
Chắc sẽ có Văn Tự Tiết Lộ dùng để mở Chữ Khắc Phlogiston ở quanh đây. Phải tìm được nó mới có thể mở Chữ Khắc Phlogiston... Nhưng biết tìm ở đâu đây?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đúng rồi, là Văn Tự Tiết Lộ của Chữ Khắc Phlogiston... Hả, nhóc cũng nghe hiểu sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hmm? Sao lại quay đi rồi? Ý là Văn Tự Tiết Lộ ở sau lưng chúng ta sao?
Paimon:
Vừa rồi định nói, càng vào trong càng thấy nóng, không ngờ bên trong toàn là hồ dung nham!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, trong này phải cẩn thận đó! Lỡ có trượt chân thì chắc sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn đấy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr...
Chikya:
Kể ra thì người duy nhất không sợ chính là Paimon biết bay nhỉ!
Paimon:
Đây... Đây chính là thứ làm nổi bật sự lợi hại của Paimon tôi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bay đi hơi xa rồi đấy...
Paimon:
Thì tôi vẫn đang bay mà... Mà này, đang mỉa mai tôi đấy à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Chikya:
Ồ, Paimon nhạy bén thật.
Paimon:
Sao tôi cảm thấy Chikya hình như cũng không giống đang khen lắm nhỉ... Hừm, thôi vậy, kệ đấy!
Paimon:
Ban nãy chị gái Chikya nói đây chính là thứ chúng ta cần tìm phải không? Hmm, trông nó đâu khác gì vòng đất có hoa văn Phlogiston đâu nhỉ...
Paimon:
Chẳng lẽ thứ này rất đáng tiền sao?
Chikya:
Rất giá trị đấy... Nếu muốn bán thì có lẽ cũng đáng giá cả đống Mora. Có điều, giá trị của nó nằm ở việc nó có thể mở ra con đường dẫn đến "Vùng ĐấtHanan Pacha Nổi".
Chikya:
Chắc mấy cưng cũng nhìn thấy những hòn đảo lơ lửng trên trời rồi nhỉ.
Paimon:
Chính là thứ lơ lửng trên mặt hồ sao...
Chikya:
Đúng vậy. Chúng được gọi là "Vùng ĐấtHanan Pacha Nổi". Vì dù là Saurian hay con người thì cũng đều rất khó để tiếp cận nơi đó. Vì nó rất cao mà...
Chikya:
"Vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương" trong truyền thuyết cũng được giấu ở đó!
Chikya:
Đối với người Natlan luôn trong tình trạng tranh đấu thì nơi đó giống như tịnh thổ độc nhất. Đương nhiên, người tạo ra nó cũng chính là người đầu tiên biết sử dụng Phlogiston.
Chikya:
Vậy thì lớp học của Chikya đặt câu hỏi đây. Tên của hiền giả từng xuất hiện trước đây và trộm đi mồi lửa Phlogiston là gì? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr rawr! Rawr! Rawr!
Chikya:
Rất có khí thế, nhưng nghe không hiểu gì cả!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Cơ hội trả lời đã được chuyển sang cho cưng đấy. Vậy câu trả lời sẽ là gì đây?
Chikya:
Đáp án chính xác là Waxaklahun Ubah Kan, cũng rất sát đấy, nhưng mà sai rồi. Bị trừ 10 điểm nhé, thật đáng tiếc.
Chikya:
Thực ra thì mọi người sẽ gọi ông ta là Hiền Giả Trộm Lửa, như vậy thì sẽ không cần phải nhớ cái tên dài đó.
Chikya:
Cũng có người gọi ông ta là kẻ điên, nhưng theo chị thì đó là một lời khen, vì ông ta là một người rất lợi hại.
Chikya:
Ông ta lấy trộm mồi lửa Phlogiston từ con rồng khổng lồ, lợi dụng sức mạnh đó để tạo ra Thánh Địa Nổi và truyền dạy cho người trong tộc.
Chikya:
Thực ra đây chính là nơi mà con người bắt đầu luyện tập Phlogiston được ghi chép trong sách cổ.
Chikya:
Mà Cửa Linh Hồn đặc biệt này chính là một thí luyện. Chỉ cần kích hoạt Cửa Linh Hồn là có thể mở ra Đường Linh Hồn dẫn đến Thánh Địa Nổi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng biết cưng muốn nói gì rồi. Đúng, kho báu nằm ở đó. Theo truyền thuyết thì đó là món quà mà Hiền Giả Trộm Lửa dành cho những người hoàn thành thí luyện.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Thì... thì ra là vậy... Vậy thí luyện đó như thế nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Để xem nào...
Chikya:
Không sao! Lúc trước chị đã thấy Chữ Khắc Phlogiston in trên Cửa Linh Hồn này, nhìn thấy quá nhiều nên thuộc lòng luôn rồi...
Chikya:
"Muốn mở con đường này, hãy tìm ba Văn Tự Tiết Lộ."
Chikya:
Ừm, cũng tương tự như trước đó, tìm thấy ba Văn Tự Tiết Lộ là được rồi!
Chikya:
Haha, dùng Phlogiston để lấy thông tin trực tiếp cũng được, nhưng chị vẫn khá tin tưởng vào khả năng so sánh ngôn ngữ hình ảnh của mình đấy.
Chikya:
Có vẻ như trên Cửa Linh Hồn này đã có một Văn Tự Tiết Lộ. Chúng ta đã thắp sáng được một phần ba rồi...
Chikya:
Cho nên phải tìm ra hai Văn Tự Tiết Lộ còn lại!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Chikya:
Chậc, lại bắt đầu đau lưng rồi... Chị đợi ở đây nhé. Việc tìm Văn Tự Tiết Lộ giao lại cho mấy cưng rồi!
Chikya:
Quanh đây khá nguy hiểm, nên mấy cưng phải cẩn thận nhé!
Chikya:
Đây chính là dáng vẻ của Đường Linh Hồn được thắp sáng sao?
Chikya:
Trên những cuộn vải dệt lúc trước có nói, khi con đường u ám được thắp sáng, sẽ giống như tấm lụa lửa bùng cháy trong ánh sáng rực rỡ. Quả thật không hề phóng đại chút nào.
Chikya:
À! Mọi người đã quay về rồi, Paimon không sao chứ?
Paimon:
Không sao!
Chikya:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} vẫn ổn chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Tuy vẫn nghe không hiểu, nhưng xem ra không bị thương rồi.
Chikya:
Sau đó là Nhà Lữ Hành với tiền đồ rộng mở đây... Chị biết là cưng có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này mà...
Nhà Lữ Hành:
Ít ra cũng phải quan tâm lo lắng chút chứ?
Chikya:
Quan tâm thì dư thừa quá. Thứ duy nhất mà cưng cần chính là "sự tin tưởng" của người khác. Hãy tự hào về điều đó nhé.
Chikya:
Nhưng đúng là sợ thật. Nơi này toàn là Phlogiston Thể Lỏng, thực sự rất nguy hiểm. Mọi người tìm lâu như vậy, chị rất sợ là sẽ không thể quay lại đấy.
Chikya:
Dù sao thì lưng chị cũng rất đau, không thể một mình quay về được. Nếu mấy cưng không quay lại thì chắc chị phải chết ở đây mất, và cũng không thể tìm được vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương đó nữa!
Chikya:
...A!
Paimon:
Sao vậy, Chikya? Sao trông căng thẳng thế?
Chikya:
Chị vừa nhớ ra, lúc trước sắp xếp cuộn vải dệt cổ thì có thấy trên đó vẽ hình mô tả các tổ tiên bơi lội trong dung nham.
Chikya:
Lúc đó chị còn nghĩ là thật khoa trương, sao lại có người bơi lội trong Phlogiston Thể Lỏng chứ? Không biết câu chuyện này là do ai bịa ra.
Chikya:
Nhưng giờ nghĩ lại thì hình vẽ đó đại khái là...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Tuy rất khó tưởng tượng tại sao lại vẽ ra khung cảnh như vậy, nhưng nghĩ thôi cũng thấy rất đáng sợ rồi.
Chikya:
Chẳng trách, khi chị đem nó đi kể cho bạn bè như chuyện cười, thì họ đều lộ ra vẻ bi thương, còn thấy bất ngờ khi chị lại vô cảm như một con quái vật vậy.
Chikya:
...Sau cùng thì không còn ai qua lại với chị nữa. Đó là những người bạn ít ỏi của chị đó.
Chikya:
Thôi không sao, đợi quay về bộ tộc rồi tính. Đợi chị có được món quà của Hiền Giả Trộm Lửa, đem vinh quang trở về thì bạn bè chắc sẽ lại nhiều lên thôi.
Nhà Lữ Hành:
Món quà là gì vậy? Thuật thôi miên à?
Chikya:
Giấc mơ về Mora và thành công luôn là thuật thôi miên hiệu quả và bỉ ổi nhất với người trưởng thành đấy.
Chikya:
Được rồi, vì bạn bè... Thôi vậy, còn lâu mới vì họ... Vì món quà, vì bản thân, vì... Tóm lại, ích kỷ một chút, chúng ta xuất phát thôi!
Chikya:
Nhưng đây là lần đầu tiên chị đi Đường Linh Hồn... Hy vọng là nếu chị có bị ói thì mọi người hãy né ra nhé.
Paimon:
Ừm...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Được rồi, Paimon, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, cả Nhà Lữ Hành nữa, đừng có trưng vẻ mặt đó ra chứ. Chị đùa thôi mà!
Chikya:
Quả nhiên, Cửa Linh Hồn phía dưới có kết nối với Cửa Linh Hồn ở phế tích này, khiến con đường trải dài đến tận trời cao.
Chikya:
Những gì được vẽ trên cuộn vải dệt quả nhiên không sai. Hơn nữa, người tin vào nó như chị đây cũng rất lợi hại.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Ừm, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng rất lợi hại đó. Đúng là đáng yêu mà.
Chikya:
Có muốn đổi từ chỗ Nhà Lữ Hành qua đây không? Chị đảm bảo mỗi ngày ba bữa cưng đều được ăn Hạt Ngũ Cốc.
Chikya:
Xem thường Hạt Ngũ Cốc vậy sao? Đó là thứ mà Saurian rất thích đó, ăn vào cũng rất tốt cho sức khỏe.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Chikya:
Hửm, không muốn à? Mối quan hệ với Nhà Lữ Hành tốt thật đấy. Thật ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút ghen tị đó.
Paimon:
Khi {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} vừa mở mắt thì chúng tôi đã ở bên cạnh rồi, chắc chắn nó sẽ không đi theo chị đâu.
Chikya:
Vậy sao, thì ra mối quan hệ lại thân thiết đến vậy... Nếu có một ngày phải chia tay thì nói không chừng sẽ rất buồn đó.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Chikya:
Được rồi. Tuy sắp lên đến Thánh Địa Nổi, nhưng hãy để chị nghỉ ngơi chút nhé. Đau lưng lắm rồi, xin cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Lúc nào cũng đau vậy sao?
Chikya:
Thực ra cũng không đến mức đó. Nhà Lữ Hành này, nếu người ta nói gì đó mà mình lại suy nghĩ theo hướng nghiêm trọng hơn thì rất dễ bị đánh lừa đấy.
Chikya:
Để mà nói thì thực ra sau khi gặp Nhà Lữ Hành, bằng cách thần kỳ nào đó, cơn đau lưng đã nhẹ bớt rồi.
Chikya:
Rốt cuộc là tại sao nhỉ... Vì cơ thể của cưng có điểm đặc biệt gì sao? Bộ phận cơ thể lớn cỡ nào thì có tác dụng? Cỡ bằng ngón tay cái được không?
Chikya:
Hay là đưa ngón tay cái cho chị đi, chị cũng tặng lại ngón cái của mình.
Nhà Lữ Hành:
Muốn thử không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Đợi đã, hai người đang nói chuyện gì kỳ cục vậy...
Chikya:
Chà, tuy không biết môi trường lớn lên của cưng như thế nào, nhưng lúc này thường thì mấy người bình thường sẽ từ chối đấy.
Chikya:
Vốn dĩ chỉ định dọa thôi, ai ngờ lại bị dọa ngược lại.
Chikya:
Haiz, đợi thêm chút nữa thôi... Cơn đau lưng sẽ giảm nhanh mà... Đến lúc đó chúng ta cùng lên Thánh Địa Nổi nhé.
Chikya:
Không ngờ tay chân mảnh khảnh như vậy mà lại giải quyết được tên to xác đó đấy...
Paimon:
Đừng xem thường người ta nhé! Dù là tên to xác hơn tên này thì Nhà Lữ Hành cũng đã giải quyết qua nhiều rồi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Xem ra kéo cưng vào đội quả là một quyết định chính xác. Haha, chị đúng là có mắt nhìn người mà!
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn tưởng là đang khen tôi đấy!
Chikya:
Nhà Lữ Hành mạnh như vậy, chắc cũng nhận được nhiều lời khen rồi. Nên là nhường chị gái Chikya đau lưng này chút đi.
Chikya:
Nhìn kìa, những hình vẽ trên tường... Chắc chúng ta đã đến đúng chỗ rồi!
Chikya:
Ừm, theo như trong cuộn vải dệt cổ thì... cần phải đi tiếp.
Chikya:
Vậy thì mau xuất phát thôi nào. À, nhưng cũng đừng nhanh quá... Chăm sóc cho thành viên bị thương sẽ tốt hơn... Cũng chính là chị đây!
Chikya:
Tên to xác đó sẽ không bất ngờ nhúc nhích đấy chứ...
Chikya:
Nếu đột nhiên nhúc nhích thì phiền đấy, chỉ có một đường duy nhất thôi... A, chẳng lẽ phải đào một đường để đi vòng qua nó sao? Vậy thì mất nhiều thời gian lắm...
Chikya:
Thật là dũng cảm khi dám đưa ra phương án đấy. Nhưng nghe đây, cưng còn trẻ, nên vẫn còn nhiều cơ hội để phạm sai lầm... Úi, là...
Chikya:
Á... Đau, đau...
Paimon:
Woa, Nhà Lữ Hành làm gì thế? Lẽ nào là đòn tấn công vô hình gì đó sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có làm gì đâu...
Chikya:
Ban nãy chỉ là cơn đau lưng tái phát thôi. Để chậm rãi đến gần tên to xác phía kia nên cúi người hơi lâu, xong lại đứng dậy quá nhanh nên rất dễ bị đau lưng.
Chikya:
Vốn dĩ chị đây chỉ đau khi xoay lưng ở một góc độ nhất định, nhưng bây giờ thì thiếu cẩn thận một chút là đã đau rồi.
Chikya:
Và giờ chị cũng đang đau. Chậc, nên là Nhà Lữ Hành... Bắt chuyện từ sau lưng người ta cũng nguy hiểm lắm đấy nhé!
Chikya:
À, vậy người tí hon biết bay và nhóc Tepetlisaur bên cạnh thì sao? Ý chị là tên ấy...
Paimon:
Tôi là Paimon, và nhóc Tepetlisaur đó tên là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Chikya:
Ừm... Vậy thì để nghĩ xem, tên của chị là...
Paimon:
Phải nghĩ nữa à? Lẽ nào định khai tên giả với chúng tôi sao?
Chikya:
Đi lại bên ngoài cũng phải cảnh giác mà. Đáng ghét, chị vốn định nói tên tình địch của mình ra. Cô ta vừa trẻ vừa có sức sống, thậm chí còn sở hữu một cái lưng khỏe mạnh nữa!
Chikya:
Thôi kệ, lấy tên cô ta làm tên giả thì thật thiếu thân thiện. Để chị nói tên thật vậy. Chị là: Chikya.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Ừm, dễ thương lắm, chị cảm nhận được là cưng đang gọi tên chị đó. Đúng rồi, có thể gọi chị là chị Chikya, nhưng không được gọi là bà cô Chikya nhé, đó là từ cấm!
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, chị Chikya.
Chikya:
Tốt lắm. Quả là một chàng trai có tiền đồ rộng mở mà.
Paimon:
Vậy thì... chị gái Chikya đang làm gì ở đây vậy?
Chikya:
Đúng là câu hỏi hay. Một mình ở nơi toàn là di tích thế này thì sẽ làm gì được nhỉ? Được, Nhà Lữ Hành hãy trả lời nào...
Nhà Lữ Hành:
Đi cướp hoặc là bị cướp!
Chikya:
Đúng là... Môi trường cưng lớn lên không có vấn đề gì đấy chứ?
Chikya:
Và đáng tiếc, cưng trả lời sai rồi, trừ mười điểm! Thực ra chị đây đang đi tìm kho báu.
Nhà Lữ Hành:
"Woa, kho báu!" Tôi nói thay Paimon luôn rồi đấy nhé.
Paimon:
Này, giờ ngay cả mấy lời của tôi mà cũng định cướp luôn à! Kệ đấy, tôi phải tự mình nói mới được... "Woa, kho báu!"
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Chikya:
Haha, mối quan hệ của mấy cưng tốt thật! Nếu không vì thường phải dọn dẹp cuộn vải dệt đến mức hỏng cả lưng thì chị đây cũng sẽ có những người bạn gần gũi đấy!
Chikya:
Thế nào, chị đây đang tìm "vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương", muốn tham gia không? Đây là thứ chị thấy trong những cuộn vải dệt bí mật đấy.
Chikya:
Mọi người đều biết là Chủ Nhân Gió Đêm không có gì nhiều, nhưng mấy cuộn vải dệt ghi chép câu chuyện thì nhiều vô kể. Nếu tìm được vị thuốc thần bí đó thì chúng ta có thể chia đều...
Chikya:
Nhưng sự thật là... lưng của chị vẫn luôn đau! Đi từ suối nước nóng của Cư Dân Suối Nước đến đây đã dùng hết sức lực rồi, nên phải tìm kiếm trợ thủ đáng tin cậy!
Chikya:
Cái gì mà suối nước nóng có hiệu quả chữa trị tốt chứ... Đáng ghét, căn bản là chẳng có tác dụng gì cả...
Chikya:
Haiz, giờ trông chị vậy thôi, chứ lúc trước chị là thiếu nữ xinh đẹp có thể cõng một con Iktomisaur thi nhảy xa đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Ồ, xem ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất hứng thú với vị thuốc thần bí đó nhỉ? Chị thấy rồi, nhóc Tepetlisaur, sự hiếu kỳ của cưng chính là khởi nguồn cho mọi thành công trong đời cưng sau này đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm? ... Rawr!
Paimon:
Vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương à? Nghe rất lợi hại đấy!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta đi xem thử đi...
Chikya:
Đối mặt với kho báu mà không động lòng thì không phải con người! Cho dù là Saurian máu lạnh nhất khi nghe đến hai từ này cũng sẽ phun Phlogiston Thể Lỏng ra đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy!
Chikya:
Được. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là bước qua tên to xác ở trước mặt... Nhà Lữ Hành, vui lòng đi trước nhé.
Chikya:
Hãy dừng bước, chàng trai trông có vẻ rất mạnh kia ơi...
Chikya:
Á... Đau, đau...
Paimon:
Woa, Nhà Lữ Hành làm gì thế? Lẽ nào là đòn tấn công vô hình gì đó sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Chikya:
Ban nãy chỉ là cơn đau lưng tái phát thôi. Để quan sát cơ quan lớn đó nên cúi người hơi lâu, xong lại đứng dậy quá nhanh nên rất dễ bị đau lưng.
Chikya:
Vốn dĩ chị đây chỉ đau khi xoay lưng ở một góc độ nhất định, nhưng bây giờ thì thiếu cẩn thận một chút là đã đau rồi.
Chikya:
Và giờ chị cũng đang đau. Thông cảm chút cho người có sức khỏe kém nhé, Nhà Lữ Hành.
Chikya:
À, vậy người tí hon biết bay và nhóc Tepetlisaur bên cạnh thì sao? Ý chị là tên ấy...
Paimon:
Tôi là Paimon, và nhóc Tepetlisaur đó tên là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Chikya:
Ừm... Vậy thì để nghĩ xem, tên của chị là...
Paimon:
Phải nghĩ nữa à? Lẽ nào định khai tên giả với chúng tôi sao?
Chikya:
Đi lại bên ngoài cũng phải cảnh giác mà. Đáng ghét, chị vốn định nói tên tình địch của mình ra. Cô ta vừa trẻ vừa có sức sống, thậm chí còn sở hữu một cái lưng khỏe mạnh nữa!
Chikya:
Thôi kệ, lấy tên cô ta làm tên giả thì thật thiếu thân thiện. Để chị nói tên thật vậy. Chị là: Chikya.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Ừm, dễ thương lắm, chị cảm nhận được là cưng đang gọi tên chị đó. Đúng rồi, có thể gọi chị là chị Chikya, nhưng không được gọi là bà cô Chikya nhé, đó là từ cấm!
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, chị Chikya.
Chikya:
Tốt lắm. Quả là một chàng trai có tiền đồ rộng mở mà.
Paimon:
Vậy... chị Chikya? Chị gọi chúng tôi lại có việc gì sao?
Chikya:
Đúng là câu hỏi hay. Một mình ở nơi toàn là di tích thế này thì sẽ làm gì được nhỉ? Được, Nhà Lữ Hành hãy trả lời nào...
Nhà Lữ Hành:
Tìm đối tượng để cướp?
Chikya:
Đúng là... Môi trường cưng lớn lên không có vấn đề gì đấy chứ?
Chikya:
Và đáng tiếc, cưng trả lời sai rồi, trừ mười điểm! Thực ra chị đây đang đi tìm kho báu.
Nhà Lữ Hành:
"Woa, kho báu!" Tôi nói thay Paimon luôn rồi đấy nhé.
Paimon:
Này, giờ ngay cả mấy lời của tôi mà cũng định cướp luôn à! Kệ đấy, tôi phải tự mình nói mới được... "Woa, kho báu!"
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Chikya:
Haha, mối quan hệ của mấy cưng tốt thật! Nếu không vì thường phải dọn dẹp cuộn vải dệt đến mức hỏng cả lưng thì chị đây cũng sẽ có những người bạn gần gũi đấy!
Chikya:
Thế nào, chị đây đang tìm "vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương", muốn tham gia không? Đây là thứ chị thấy trong những cuộn vải dệt bí mật đấy.
Chikya:
Mọi người đều biết là Chủ Nhân Gió Đêm không có gì nhiều, nhưng mấy cuộn vải dệt ghi chép câu chuyện thì nhiều vô kể. Nếu tìm được vị thuốc thần bí đó thì chúng ta có thể chia đều...
Chikya:
Nhưng sự thật là... lưng của chị vẫn luôn đau! Đi từ suối nước nóng của Cư Dân Suối Nước đến đây đã dùng hết sức lực rồi, nên phải tìm kiếm trợ thủ đáng tin cậy!
Chikya:
Haiz, giờ trông chị vậy thôi, chứ lúc trước chị là thiếu nữ xinh đẹp có thể cõng một con Iktomisaur thi nhảy xa đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Ồ, xem ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất hứng thú với kho báu nhỉ? Chị thấy rồi, nhóc Tepetlisaur, sự hiếu kỳ của cưng chính là khởi nguồn cho mọi thành công trong đời cưng sau này đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm? ... Rawr!
Paimon:
Vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương à? Nghe rất lợi hại đấy!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta đi xem thử đi...
Chikya:
Đối mặt với kho báu mà không động lòng thì không phải con người! Cho dù là Saurian máu lạnh nhất khi nghe đến hai từ này cũng sẽ phun Phlogiston Thể Lỏng ra đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đúng vậy đúng vậy!
Chikya:
Nhìn kìa, những hình vẽ trên tường... Chắc chúng ta đã đến đúng chỗ rồi!
Chikya:
Ừm, theo như trong cuộn vải dệt cổ thì... cần phải đi tiếp.
Chikya:
Vậy thì mau xuất phát thôi nào. À, nhưng cũng đừng nhanh quá... Chăm sóc cho thành viên bị thương sẽ tốt hơn... Cũng chính là chị đây!
Paimon:
Nhưng hình như cửa đóng rồi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Đóng là đúng rồi. Nếu là một cánh cửa rộng mở thì chứng tỏ con đường dẫn đến kho báu vĩ đại cũng chẳng còn nữa đấy!
Paimon:
Ừm, cũng có lý!
Chikya:
...Đúng là chính xác như những gì các bản dệt và văn bản liên quan đến chúng đã nêu. Nhìn thấy Chữ Khắc Phlogiston bên cạnh cánh cổng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Nhóc phản ứng nhanh đấy, thị giác có vẻ rất tốt... Có nhà nghiên cứu từng nói rằng, thị lực của Saurian sẽ khác biệt dựa trên giống loài...
Chikya:
Nhưng thường sẽ nhìn xa hơn con người một chút, tuy là với khoảng cách này thì Chữ Khắc Phlogiston đó ai cũng sẽ nhìn thấy cả thôi. Đương nhiên là ngoài những người già ra!
Paimon:
Thứ phát sáng đó... Chính là Chữ Khắc Phlogiston mà Chikya nói sao?
Chikya:
Hả, mấy cưng đến Natlan thám hiểm mà chưa nghe đến Chữ Khắc Phlogiston sao?
Chikya:
Tóm lại, nhắc đến Phlogiston thì...
Chikya:
Nguồn gốc của Chữ Khắc Phlogiston thì phải nói đến thời kỳ Natlan vẫn bị Hỏa Long thống trị, dẫn đến việc cộng đồng con người chỉ có thể sinh sống dưới hình thức các bộ lạc nguyên thủy.
Chikya:
Thời điểm đó, chỉ có cộng đồng loài rồng mới sử dụng được Phlogiston. Nhưng Hiền Giả Trộm Lửa Waxaklahun Ubah Kan đã mạo hiểm cả tính mạng để đánh cắp mồi lửa Phlogiston từ núi lửa khổng lồ.
Chikya:
Thế là nhân loại học theo cách thức của tộc rồng, tạo ra ngôn ngữ điều khiển và sử dụng Phlogiston của con người. Đây cũng là khởi đầu cho phương thức sử dụng Phlogiston của Natlan hiện đại...
Chikya:
Đó chính là Chữ Khắc Phlogiston mà chúng ta đang thấy đấy. Thật vĩ đại, dù đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được sự nguyên vẹn, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến!
Paimon:
Ồ!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Được rồi, đến cưng rồi đó Nhà Lữ Hành, đáp lại gì đi chứ!
Nhà Lữ Hành:
...Ồ, ừm.
Paimon:
Nhạt nhẽo quá đi, Nhà Lữ Hành.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Không ngờ Nhà Lữ Hành lại là người có tính cách độc lập như vậy.
Paimon:
Vậy Chữ Khắc Phlogiston ở đây...
Chikya:
Vừa nãy cũng nói rồi, Chữ Khắc Phlogiston cũng là một loại ngôn ngữ. Tuy nhìn rất giống hình ảnh, nhưng chỉ những người am hiểu sâu sắc mới nhìn ra ý nghĩa trong đó.
Chikya:
Mà chị đây chính là học giả nghiên cứu Phlogiston. Chỉ cần để chị phân tích trong một ngày thì...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Cần... cần nguyên một ngày sao?
Chikya:
Sao thế? Nhìn thì là một hình vẽ, nhưng ý nghĩa của Phlogiston trong đó... Thậm chí một cái móc, một nhánh rẽ cũng có thể khiến ý nghĩa khác đi đấy.
Paimon:
Không ngờ lại phức tạp như vậy...
Chikya:
Học thuật về Phlogiston rất lợi hại đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nếu trực tiếp sử dụng Phlogiston thì sao?
Chikya:
Trực tiếp dùng Phlogiston thì... Đương nhiên là cũng được, chỉ là ý nghĩa có thể sẽ có sai sót thôi...
Chikya:
Hả, cưng biết dùng Phlogiston sao? Rõ ràng là người từ nơi khác đến, vậy mà biết dùng Phlogiston à?
Nhà Lữ Hành:
Vừa đến Natlan là đã biết rồi...
Chikya:
Vừa đến Natlan đã biết!? Không ngờ lại có chuyện này đấy... À, ý là quả thật hiếm có, không hổ danh là Nhà Lữ Hành.
Chikya:
Vậy đây cũng là một cơ hội tốt. Cưng dùng Phlogiston cảm nhận thử xem.
Tay bạn dừng lại một khoảng trước Chữ Khắc Phlogiston. Bạn cảm nhận được sức mạnh ấm áp trong cơ thể dần chuyển động theo hoa văn trên tường.
Và rồi, ý nghĩa ẩn chứa trong đó tựa như một ngôi sao ảm đạm được thắp lên trong tâm trí... "Nếu muốn mở cửa, hãy tìm Văn Tự Tiết Lộ."
Chikya:
Sao rồi, trong Chữ Khắc Phlogiston ghi lại thông tin gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Trên đó viết thế này...
Chikya:
Hmm, quả đúng là ý này... Những câu trả lời kiểu này khá dễ tìm... Và trong mọi trường hợp, đây là một câu hỏi khá kinh điển.
Chikya:
Chắc sẽ có Văn Tự Tiết Lộ tương tự để mở Chữ Khắc Phlogiston ở quanh đây. Phải tìm được nó mới có thể mở Chữ Khắc Phlogiston...
Chikya:
Úi, vậy thì thứ mà cưng lấy được ở dọc đường chính là Văn Tự Tiết Lộ của Chữ Khắc Phlogiston sao? Haha, vận may tốt đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Vậy thì nạp trực tiếp Văn Tự Tiết Lộ vào Chữ Khắc Phlogiston thôi.
Chikya:
Sao rồi Nhà Lữ Hành? Tìm được văn tự khóa không? Những lúc thế này không cần vội, kiên nhẫn tìm kiếm những bức tường xung quanh nói không chừng sẽ có thu hoạch đấy.
Chikya:
Nghĩ theo hướng tích cực thì chẳng phải cưng đã giúp chúng ta tiết kiệm hẳn một ngày sao? Vậy nên không cần phải vội!
Chikya:
Thực ra không tìm được Văn Tự Tiết Lộ cũng không sao, quan trọng là phải cẩn thận bước chân!
Chikya:
Từng bước từng bước, cho dù chậm hơn người khác bao lâu cũng không sao, nhất định phải vững vàng từng bước chân mới được!
"Cửa Linh Hồn":
"Muốn mở con đường này, hãy tìm ba Văn Tự Tiết Lộ."
Paimon:
Vừa rồi định nói, càng vào trong càng thấy nóng, không ngờ bên trong toàn là hồ dung nham!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, trong này phải cẩn thận đó! Lỡ có trượt chân thì chắc sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn đấy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr...
Chikya:
Kể ra thì người duy nhất không sợ chính là Paimon biết bay nhỉ!
Paimon:
Đây... Đây chính là thứ làm nổi bật sự lợi hại của Paimon tôi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bay đi hơi xa rồi đấy...
Paimon:
Thì tôi vẫn đang bay mà... Mà này, đang mỉa mai tôi đấy à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Chikya:
Ồ, Paimon nhạy bén thật.
Paimon:
Sao tôi cảm thấy Chikya hình như cũng không giống đang khen lắm nhỉ... Hừm, thôi vậy, kệ đấy!
Paimon:
Ban nãy chị gái Chikya nói đây chính là thứ chúng ta cần tìm phải không? Hmm, trông nó đâu khác gì vòng đất có hoa văn Phlogiston đâu nhỉ...
Paimon:
Chẳng lẽ thứ này rất đáng tiền sao?
Chikya:
Rất giá trị đấy... Nếu muốn bán thì có lẽ cũng đáng giá cả đống Mora. Có điều, giá trị của nó nằm ở việc nó có thể mở ra con đường dẫn đến "Vùng ĐấtHanan Pacha Nổi".
Chikya:
Chắc mấy cưng cũng nhìn thấy những hòn đảo lơ lửng trên trời rồi nhỉ.
Paimon:
Chính là thứ lơ lửng trên mặt hồ sao...
Chikya:
Đúng vậy. Chúng được gọi là "Vùng ĐấtHanan Pacha Nổi". Vì dù là Saurian hay con người thì cũng đều rất khó để tiếp cận nơi đó. Vì nó rất cao mà...
Chikya:
"Vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương" trong truyền thuyết cũng được giấu ở đó!
Chikya:
Đối với người Natlan luôn trong tình trạng tranh đấu thì nơi đó giống như tịnh thổ độc nhất. Đương nhiên, người tạo ra nó cũng chính là người đầu tiên biết sử dụng Phlogiston.
Chikya:
Vậy thì lớp học của Chikya đặt câu hỏi đây. Tên của hiền giả từng xuất hiện trước đây và trộm đi mồi lửa Phlogiston là gì? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr rawr! Rawr! Rawr!
Chikya:
Rất có khí thế, nhưng nghe không hiểu gì cả!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Cơ hội trả lời đã được chuyển sang cho cưng đấy. Vậy câu trả lời sẽ là gì đây?
Chikya:
Đáp án chính xác là Waxaklahun Ubah Kan, cũng rất sát đấy, nhưng mà sai rồi. Bị trừ 10 điểm nhé, thật đáng tiếc.
Chikya:
Thực ra thì mọi người sẽ gọi ông ta là Hiền Giả Trộm Lửa, như vậy thì sẽ không cần phải nhớ cái tên dài đó.
Chikya:
Cũng có người gọi ông ta là kẻ điên, nhưng theo chị thì đó là một lời khen, vì ông ta là một người rất lợi hại.
Chikya:
Ông ta lấy trộm mồi lửa Phlogiston từ con rồng khổng lồ, lợi dụng sức mạnh đó để tạo ra Thánh Địa Nổi và truyền dạy cho người trong tộc.
Chikya:
Thực ra đây chính là nơi mà con người bắt đầu luyện tập Phlogiston được ghi chép trong sách cổ.
Chikya:
Mà Cửa Linh Hồn đặc biệt này chính là một thí luyện. Chỉ cần kích hoạt Cửa Linh Hồn là có thể mở ra Đường Linh Hồn dẫn đến Thánh Địa Nổi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng biết cưng muốn nói gì rồi. Đúng, vị thuốc thần bí nằm ở đó. Theo truyền thuyết thì đó là món quà mà Hiền Giả Trộm Lửa dành cho những người hoàn thành thí luyện.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Thì... thì ra là vậy... Vậy thí luyện đó như thế nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Để xem nào...
Chikya:
Không sao! Lúc trước chị đã thấy Chữ Khắc Phlogiston in trên Cửa Linh Hồn này, nhìn thấy quá nhiều nên thuộc lòng luôn rồi...
Chikya:
"Muốn mở con đường này, hãy tìm ba Văn Tự Tiết Lộ."
Chikya:
Haha, dùng Phlogiston để lấy thông tin trực tiếp cũng được, nhưng chị vẫn khá tin tưởng vào khả năng so sánh ngôn ngữ hình ảnh của mình đấy.
Chikya:
Có vẻ như trên Cửa Linh Hồn này đã có một Văn Tự Tiết Lộ. Chúng ta đã thắp sáng được một phần ba rồi...
Chikya:
Cho nên chỉ cần tìm thấy hai Văn Tự Tiết Lộ còn lại là đủ rồi... À mà, chẳng phải lúc nãy Nhà Lữ Hành đã tìm thấy hết rồi sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Chikya:
Đúng là rất có tiền đồ mà. Thật khiến người đến từ Chủ Nhân Gió Đêm ngày ngày giao lưu với Iktomisaur là chị đây cũng phải kinh ngạc đấy.
Chikya:
Giống như trước đây, nạp vào trong Chữ Khắc Phlogiston thôi!

Người Tìm Lại Không Thể Tìm Thấy
Cùng Chikya tìm kiếm "vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương" trong truyền thuyết nào.
Paimon:
Thì ra nơi đây chính là Thánh Địa Nổi. Từ dưới nhìn lên còn tưởng phía trên sẽ xám xịt không có gì cả chứ...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Không ngờ lại trông như vậy.
Chikya:
Ừm. Nghe nói bản thân phần đất lơ lửng ở đây được giữ lại với nhau bằng sức mạnh của Phlogiston, bản thân nó là một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ.... Nguồn năng lượng có hơi kỳ lạ, cứ tạm hiểu như vậy trước đi.
Chikya:
Cũng vì vậy mà trên đây cũng có thể mọc ra hoa và cỏ, có thể để mặt đất lạnh lẽo trở nên ấm áp trở lại, có thể thiêu đốt linh hồn thắp sáng ngọn lửa trong bóng tối.
Chikya:
Đây chính là Phlogiston... Là do Hiền Giả Trộm Lửa đã cướp từ tay con rồng khổng lồ và giao cho mọi người.
Chikya:
Nói đến chuyện này lại nhớ ra một chuyện hơi đáng giận... Hừ, có vài người trong bộ tộc khi nhìn thấy Thánh Địa Nổi...
Chikya:
...Liền nói nếu con người dùng Phlogiston thì sẽ không đạt được đến trình độ tạo ra đảo nổi, Hiền Giả Trộm Lửa được nhắc đến thật ra cũng là một loài rồng khổng lồ mà thôi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Chikya:
Bản thân không làm được liền nói người làm được không phải con người. Quả đúng là không có chí hướng, chị đây mới không muốn làm bạn với bọn họ đấy.
Paimon:
À, kể ra thì kho báu và thuốc thần bí đâu?
Paimon:
Xét về mặt này thì nơi đây hình như chẳng có gì cả!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Hihi, đây là thí luyện của Hiền Giả Trộm Lửa bị gọi là kẻ điên đấy. Sao mà đơn giản như vậy được chứ.
Chikya:
Theo ghi chép thì bây giờ chúng ta cần mở một số cơ quan, hoàn thành thí luyện cuối cùng, sẽ có thể đến được trung tâm của Thánh Địa Nổi...
Chikya:
Nhưng chị cũng không biết trung tâm của Thánh Địa Nổi sẽ trông như thế nào. Cứ cảm thấy hình ảnh đảo nổi từng xuất hiện trong ký ức có chút khác so với bây giờ...
Chikya:
Nhưng cũng có thể là sau khi có tuổi rồi thì đến cả trí nhớ vốn luôn tự hào cũng đã trở nên không đáng tin cậy nữa. Nhưng không sao, cũng đã đến đây rồi thì cứ dựa vào trực giác thôi!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì cơ quan phải mở như thế nào đây?
Chikya:
Hmm... Có lẽ cũng giống như Chữ Khắc Phlogiston, chỉ cần dùng Phlogiston là có thể mở được nhỉ?
Chikya:
Ít ra thì trên cuộn vải dệt đã vẽ như vậy. Nghe nói Bia Khắc Ấn Phlogiston ở khắp Natlan thật ra được chế tạo dựa trên hình mẫu cơ quan ở nơi đây... Cơ quan cũng là một cổ vật phi thường.
Chikya:
Nào, chàng trai tiền đồ rộng mở, hihi. Mau đi thử xem nào.
Paimon:
Phù, đây là cơ quan cuối cùng rồi nhỉ...
Paimon:
Nhìn cũng không khác so với những cơ quan khác mà. Chẳng lẽ Chikya bị lừa rồi sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Sao có thể chứ. Về việc giải mã cuộn vải dệt thì chị đây rất tự tin... à ừm, hơi tự tin... Chậc, có một chút tự tin đấy nhé!
Paimon:
Sự tự tin càng nói càng ít đi nhỉ!
Chikya:
Nhưng đây chắc không phải là cơ quan cuối cùng đâu. Trong ấn tượng của chị thì hình dạng cơ quan lẽ ra phải lớn hơn, và cũng... hoàn chỉnh hơn nữa nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
"Hòn đảo trên không"...
Chikya:
Không hiểu lắm, chàng trai tiền đồ rộng mở à, chỉ nói ra một cái tên như vậy thì người khác không thể nào hiểu được đâu.
Chikya:
...Có kho báu, vị thuốc thần bí hay không thì chỉ cần thử là biết ngay mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Lần này không được thì có lần sau, chỗ này không được thì có chỗ khác. Chỉ cần tiếp tục thử thì rồi cũng sẽ xuất hiện kỳ tích thôi!
Chikya:
Chị sẽ xem như là cưng đang khen chị nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng rất phấn khích nhỉ. Nào, Nhà Lữ Hành, hãy dùng Phlogiston khởi động cơ quan đi!
Chikya:
Không ngờ trung tâm của Thánh Địa Nổi lại là một hòn đảo bị ẩn giấu... Haiz, hèn chi trông khác với trong hình.
Chikya:
Điều này chứng minh trí nhớ của chị đây vẫn đáng tin cậy đấy. Dù sao thì thường ngày chị cũng đảm nhận việc sắp xếp các món đồ dệt cổ mà.
Paimon:
Nhưng ở đây ngoại trừ việc có một tảng đá to thì không có gì khác nữa... Chẳng lẽ tảng đá này chính là món quà mà Hiền Giả Trộm Lửa để lại sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Chikya:
...Đến đây thì chị cũng không biết nữa. Vì tất cả cuộn vải đều vẽ rằng các dũng sĩ vượt qua thí luyện đến được nơi đây sẽ có thể cảm nhận được tinh thần của Hiền Giả Trộm Lửa.
Chikya:
Chỉ cần vượt qua thí luyện và đến được nơi đây, thì sẽ có thể cảm nhận được một sự triệu hồi.
Chikya:
Nhưng hình thức cụ thể ra sao thì chị cũng không biết. Vốn dĩ chị tưởng sau khi đến được nơi đây thì sẽ biết... Nhưng bây giờ xem ra là không được rồi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr?
Nhà Lữ Hành:
Hửm, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thấy được gì sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Vậy... nhóc hiểu được sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Cưng... có thấy gì không? Thật không ngờ người có tư cách nhận món quà lại là Nhà Lữ Hành sao?
Paimon:
Ối, tôi cũng không thấy gì cả... Thật kỳ lạ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhìn thấy hoa văn màu vàng...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Hoa văn màu vàng? Ý là cái mà Nhà Lữ Hành thấy được ở chỗ lần đầu gặp {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sao?
Paimon:
Mà khoan đã, cái đó không phải ảo giác sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Cho dù {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có ra hiệu ngước lên nhìn thì cũng thế thôi, căn bản là không nhìn thấy mà. Nhưng nếu đã nói như thế thì...
Paimon:
Cho nên người để lại hoa văn màu vàng khi đó, có lẽ chính là Hiền Giả Trộm Lửa nhỉ?
Chikya:
Hả? Thì ra trước đây hai người đã từng nhận được chỉ dẫn của Hiền Giả Trộm Lửa à...?
Chikya:
Vậy thì chàng trai đây quả nhiên rất có tiền đồ đấy. Dù sao thì cũng là người được chị chọn mà, vậy thì cưng có cách tìm ra món quà không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chỉ cần...
Bia đá phát ra âm thanh lớn. Cùng với sự rung chuyển của mặt đất, tảng đá to đã lộ ra hình dạng thật...
Chikya:
Mặt nước đã dâng lên một chút... Hơn nữa trong đó cũng tràn đầy Phlogiston.
Chikya:
Nước ngang bắp chân rất ấm áp, có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua cơ thể... Đây đều là những thứ rất tốt.
Paimon:
Cho nên món quà của Hiền Giả Trộm Lửa, vốn không phải "vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương", mà là dòng suối nước nóng ở đây sao?
Paimon:
Quả đúng là Cư Dân Suối Nước mà, cuối cùng thì vẫn có liên quan đến suối nước nóng...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Hihi, nhưng {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thì lại rất thoải mái nhỉ.
Chikya:
Đây không phải suối nước nóng bình thường đâu, Paimon. Nếu là dũng sĩ được lựa chọn thì sau khi ngâm suối nước nóng này sẽ có được sức mạnh để sử dụng Phlogiston đấy.
Paimon:
Ối, vậy sao? Vậy nếu tôi ngâm suối nước nóng này thì sẽ như thế nào nhỉ?
Chikya:
Hmm, để nghĩ xem nào... Sẽ trở thành Paimon ướt nhẹp chăng?
Paimon:
Gì chứ... Tôi còn tưởng là mình cũng sẽ có thể sử dụng Phlogiston, biến thành Hỏa Paimon siêu lợi hại chứ!
Chikya:
Chắc là không được rồi, vì có phải là người được chọn đâu...
Paimon:
Mà không đúng, Chikya rõ ràng biết món quà là dòng suối nước nóng, thế mà vẫn nói là tìm vị thuốc thần bí, còn muốn chia cho chúng tôi nữa sao!
Chikya:
Hihi, trên thế giới có nhiều tổn thương như vậy, sao có thể chỉ dựa vào một vị thuốc để chữa trị mọi tổn thương chứ!
Chikya:
Nhưng trí tuệ có thể giải quyết mọi phiền não. Paimon lần này bị chị lừa nên đã có được một bài học, thế là lại tiến gần hơn đến cảnh giới giải quyết mọi phiền não rồi... Không phải cũng tốt sao?
Paimon:
Là vậy sao, ưm... hình như cũng có lý...
Chikya:
Vẫn chưa. Các tổn thương của chị vẫn âm ỉ trong lòng. Về điểm này thì chị cũng bị lừa, bị chính bản thân chị lừa rồi.
Chikya:
Dù có ngâm trong dòng suối tràn đầy Phlogiston này thì chị vẫn không thể sử dụng. Trên cuộn vải cổ nói rằng người trong bộ tộc không biết sử dụng Phlogiston trước đây đều sẽ học được cách sử dụng thông qua thí luyện...
Chikya:
Vậy chẳng phải không có chút hiệu quả nào sao!
Paimon:
...Khoan, Chikya rõ ràng là người Natlan, nhưng lại không thể sử dụng Phlogiston sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Chikya:
Sự chậm hiểu của Paimon trong những thời khắc quan trọng này làm người ta tổn thương đấy! Đúng vậy, ở Natlan nơi ai cũng biết sử dụng Phlogiston, thì cũng sẽ có một số ít người không thể dùng.
Chikya:
Lúc chị còn rất nhỏ từng có một lần bị thương nặng, có liên quan đến Vực Sâu...
Chikya:
Có thể sống sót đã là kỳ tích rồi, nên cơ thể chị không khỏe chút nào. Chị nói có thể cõng Iktomisaur chạy thật ra là lừa mọi người đấy, vì Iktomisaur có thể bay nên sẽ không có sức nặng.
Chikya:
Có thể vì tổn thương này nên chị không thể sử dụng Phlogiston. Dù có thử thế nào, tốn bao tâm tư, xem các cuộn vải khác nhau cũng không có cách sử dụng...
Chikya:
Chị cũng nắm rõ cả cách thông qua việc phân tích Chữ Khắc Phlogiston mà người bây giờ đã từ bỏ. Chị rất cố gắng để học thuộc những từ ngữ đó, nên có được trí nhớ tốt.
Chikya:
Chị đi dạy những đứa trẻ trong bộ tộc về điều cơ bản của Phlogiston, cũng vì mong có thể nhờ cơ hội này mà quan sát những đứa trẻ thức tỉnh cách sử dụng nó. Kể ra thì, chị cũng khá được đám trẻ yêu thích đấy!
Chikya:
Mọi thứ liên quan đến Phlogiston chị đều biết, càng tìm hiểu thì càng cảm thấy nó rất tuyệt vời. Nhưng càng như vậy thì càng thấy tiếc nuối vì bản thân không thể sử dụng.
Chikya:
Haiz, thí luyện trên suốt đoạn đường hầu như đều là Nhà Lữ Hành cố gắng làm, chị cũng biết muốn học được kỹ năng như tổ tiên thì phải có sự hy sinh...
Chikya:
Nhưng chị không có lòng dũng cảm như vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà chị không thể sử dụng Phlogiston nhỉ, haha...
Paimon:
Chikya...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Chikya:
Không sao đâu, chị đã sớm nhìn thoáng hơn rồi. Lần này không được thì còn có lần sau, rồi cũng sẽ tìm ra cách thôi!
Chikya:
Ừm, chị cảm ơn nhé... Thật sự rất cảm ơn Nhà Lữ Hành, cưng quả thực rất mạnh mẽ, cũng rất dịu dàng.
Chikya:
Không giống như chị đây, cảm giác như cuộc sống đã đóng khung rồi... Sau này cưng sẽ còn trải nghiệm thêm những chuyến thám hiểm tuyệt vời khác nữa đấy.
Chikya:
Thật tuyệt quá, chị có hơi ganh tị đấy.
Chikya:
Nhà Lữ Hành tiền đồ rộng mở, hành trình sau này nhất định phải thật thuận lợi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chikya cũng vậy nhé...
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn Chikya sẽ đạt được nguyện vọng của mình!
Paimon:
Có lẽ "vị thuốc chữa khỏi mọi tổn thương" không tồn tại, nhưng chắc chắn Chikya sẽ tìm được vị thuốc của riêng mình!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Chikya:
Haha, cảm ơn Paimon và Nhà Lữ Hành... cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nữa.
Chikya:
...Ừm, câu mà Nhà Lữ Hành nói thật khiến người ta cảm động. Lần này chị đây đúng là có hơi cảm động đó, vì cưng rất đáng tin cậy mà.
Chikya:
Được rồi, để chị nghỉ ngơi ở đây thêm một lúc nhé, dù gì suối nước nóng cũng rất ấm áp mà. Ngâm thêm một lúc rồi tiếp tục nghĩ xem làm sao để tìm thêm cách khác thôi...
Chikya:
Haiz, nói không chừng chị sẽ bị mắng cho một trận vì bỏ nhà ra đi mất...
Chikya:
Nhưng như lời Nhà Lữ Hành nói đó, phải cố gắng để đạt được nguyện vọng của mình!