arrow_back Genshin Impact Quests

Bóng Hình Của Dãy Núi


Phía Dưới Khối Tinh Thể
Giúp Titu giải quyết vấn đề Mũi Kim Bóng Tối, củng cố phong ấn Vực Sâu.
Titu:
...Thế là nguy to rồi, thật không may mà, haha. Nhưng mở đầu câu chuyện như vậy nói không chừng cũng khá thú vị đấy:
Titu:
"Titu, người già kể chuyện trong bộ tộc tự thuật lại rằng: Vào ngày mặt đất rung chuyển, từng tận mắt nhìn thấy Mũi Kim Bóng Tối khổng lồ rơi xuống đất, và đó chính là nguồn cơn của mọi tai họa..."
Paimon:
Woa, người này đang nói những lời đáng sợ gì vậy.
Titu:
"Thật chậm chạp, lại để người khác đến gần mới phát hiện ra rồi." Đây là câu mà tôi ấn tượng khá sâu sắc trong câu chuyện đã đọc gần đây.
Titu:
Mà theo tôi thì, nghe lén người khác nói chuyện không phải là đức tính tốt đẹp gì đâu, thưa các vị.
Paimon:
Rõ ràng là tự anh nói chuyện lớn tiếng mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Vậy sao? Thế thì ngại quá... Hừm, cậu nhóc này lại nói giúp cho người ngoại quốc sao? Rốt cuộc là Saurian của nơi nào vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Titu:
Được rồi... Đúng là một nhóm kỳ lạ, hai người ngoại quốc và một con Tepetlisaur nhỏ đặc biệt. Nếu bị cái tên nghiên cứu phong tục đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất phấn khích đấy.
Paimon:
Ơ, anh có thể nghe hiểu {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nói gì sao?
Titu:
Nghe hiểu lời Saurian nói? Haha... Không ai nghe hiểu được Saurian đang nói gì cả. Nó sẽ không nói kiểu "Xin chào! Tôi là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}!" đâu.
Titu:
Nhưng tôi thuộc Con Của Tiếng Vang, chúng tôi mỗi ngày đều ở cùng với Tepetlisaur, nên có thể hiểu được điều chúng muốn nói thông qua đôi mắt, biểu cảm, tiếng gầm gừ của chúng.
Titu:
Đúng rồi, quên mất tự giới thiệu. Tên của tôi là... Titu.
Paimon:
Tên của tôi là Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Traveler...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Đây là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Titu:
Sau khi báo tên mà không đánh nhau thì có nghĩa là bạn bè rồi. Hãy nghe lời khuyên của người bạn này, nơi đây rất nguy hiểm, hay là đến Cư Dân Suối Nước nhé?
Titu:
Nơi đó có suối nước nóng, âm nhạc nhẹ nhàng, những người trẻ tuổi mặc đồ bơi. Còn nơi đây chỉ có mấy trụ đá to, nghe thôi đã thấy vô vị rồi...
Titu:
Phản ứng này khác với dự đoán của tôi... Chỉ có thể nói, sự hứng thú của người bạn này đây khiến tôi có hơi lo lắng đấy. Haiz... Trụ đá lớn...
Titu:
Trụ đá lớn này gần đây không được ổn lắm. "Linh tính của Mũi Kim Bóng Tối đang yếu đi, và chiếc bóng vốn nên bị nó khâu lại sắp lặng lẽ trốn ra..."
Titu:
Hmm, dùng câu này làm mở đầu của câu chuyện cũng được đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Titu:
A, xin lỗi, cứ mải nghĩ những thứ liên quan đến câu chuyện. Tôi là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đã kể chuyện được nhiều năm rồi, gần đây đã đến lúc tôi phải tự nghĩ ra câu chuyện rồi.
Titu:
Mấy ngày nay tôi cứ lo lắng về chuyện này, và Mũi Kim Bóng Tối lại xảy ra chuyện... Cha ông nói không sai, khi người xui xẻo thì đến cả Saurian cũng xui xẻo theo.
Nhà Lữ Hành:
Nên là tảng đá này sẽ rơi xuống sao?
Titu:
Đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tình hình có lẽ vẫn chưa tệ đến mức đó...
Titu:
Nhưng Mũi Kim Bóng Tối quả thực đã xảy ra biến cố, còn tôi thì không biết phải xử lý như thế nào.
Paimon:
Thật sự không có cách nào hết sao?
Titu:
Tôi có thể ghi chép lại với vai trò là người chứng kiến, vậy thì câu chuyện của tôi có thể dùng được rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Vậy chẳng phải là bỏ cuộc hoàn toàn sao?
Paimon:
Nhưng có một chuyện mà vừa rồi tôi đã muốn hỏi. Trụ đá lớn này tại sao lại được gọi là Mũi Kim Bóng Tối vậy? Còn bóng tối ở đây lại là thứ gì?
Titu:
Haiz, nếu kể chuyện cho lũ trẻ trong bộ tộc thì tôi sẽ kể với chúng rằng, Wayob treo Mũi Kim Bóng Tối ở đây là để khâu chiếc bóng của Chúa Tể Núi Lửa lại...
Titu:
Nhưng lịch sử thực tế là như vậy. Bên dưới cái trụ đó chính là Vực Sâu, thứ đang bị phong ấn ở nơi đây.
Titu:
Ở Natlan thì hầu hết câu chuyện đều sẽ như thế. Vì để cảnh cáo, nên những câu từ được khoác lên lớp vỏ bọc câu chuyện, tất cả cách thức diễn tả đều chỉ là một dạng ví von.
Paimon:
Đợi đã, vậy bên dưới là Vực Sâu đang bị phong ấn sao!?
Titu:
Đúng vậy. Gần đây hai trong ba Mũi Kim Bóng Tối nhỏ đã nổi lên rồi. Nói không chừng đợi khi Mũi Kim Bóng Tối thứ ba nổi lên thì thứ xấu xa bên dưới sẽ tràn ra như cơn thủy triều đấy.
Nhà Lữ Hành:
Còn có đến ba cái trụ giống như vậy sao?
Titu:
Ba trụ nhỏ một trụ lớn. Đây là trụ lớn, những trụ khác thì không giống như vậy.
Paimon:
Đợi đã, vậy theo câu chuyện, chỉ cần nhấn hai trụ đá đang trồi lên đó xuống trở lại thì sẽ giải quyết được vấn đề rồi nhỉ?
Titu:
Haiz... Đúng là một cách hay ho, thật hy vọng Paimon đây là người đầu tiên nghĩ ra cách này đó.
Titu:
Trước đây cũng từng xảy ra chuyện Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ trồi lên rồi, và trong câu chuyện đúng là đã làm như vậy. Nhưng tình hình lần này gay go hơn trước...
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện liên quan đến Vực Sâu thì khó mà khoanh tay đứng nhìn được.
Paimon:
Đúng vậy. Trước đây chúng tôi cũng từng giải quyết nhiều vấn đề tương tự rồi, nên là kinh nghiệm phong phú lắm.
Titu:
Thật vậy sao? Đương nhiên tôi không phải đang nghi ngờ thực lực của hai vị. Tôi có thể nhận ra từ khí chất của Traveler rồi...
Titu:
Ý tôi là, hai vị thực sự đồng ý hỗ trợ sao? Vì liên quan đến Vực Sâu, nên tôi cũng không nắm chắc được. Đây có thể sẽ là một việc rất nguy hiểm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hối hận rồi. Tôi đột nhiên thấy đau bụng quá...
Paimon:
Này, đừng như vậy chứ. Với lại Traveler diễn giả quá đấy!
Paimon:
...Ừm, tóm lại thì chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ừm, ngay cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi đó.
Titu:
À... Giống như khi bóng tối bao trùm sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện vậy. Haha, trong lúc khó khăn ắt sẽ có anh hùng đứng ra. Con người sẽ luôn tỏa sáng bằng cách như vậy.
Titu:
Nói không chừng đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đấy. Traveler có khí chất mà ngay cả anh hùng trong một số câu chuyện cũng không có được. Thật đáng mong chờ đấy.
Titu:
Đi nào, chúng ta xuất phát ngay thôi. Đi xem thử những Mũi Kim Bóng Tối bị trồi lên nhé.
Titu:
Thành công thật này... Đây là khung cảnh mà lúc trước chỉ xuất hiện trong truyện thôi đấy. Thật là tuyệt vời.
Paimon:
Tôi đã nói mà, Traveler mạnh lắm!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng cảm thấy vậy phải không nào?
Titu:
Traveler không bị Vực Sâu ảnh hưởng đấy chứ?
Titu:
Ngay cả dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc khi đối diện với Vực Sâu cũng phải vô cùng cẩn thận. Traveler đúng là không tầm thường mà.
Titu:
Haha, nói không chừng dùng chủ đề này để viết truyện sẽ còn thú vị hơn cả ghi chép của Sanhaj đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Sanhaj là một người rất giỏi sao?
Titu:
Haha, đối với tất cả người kể chuyện của bộ tộc, thì Sanhaj của Chủ Nhân Gió Đêm luôn là một nhân vật đáng kính nể...
Titu:
Nghe nói anh ta có thể ghi nhớ tất cả câu chuyện được ghi chép trên cuộn vải từ xưa đến nay, và bằng lòng đến các bộ tộc khác nhau để kể chuyện. Tuy rằng... nghe nói hình như anh ta cũng thường lừa ăn lừa uống...
Titu:
Câu chuyện là quá khứ đã qua đi, nhưng cũng là trí tuệ mà người xưa để lại. Việc chia sẻ trí tuệ được xem là một việc vị tha. Còn Sanhaj thì lại xảo quyệt, mọi người đúng là vừa yêu vừa hận anh ta.
Titu:
Sau này, chính vị anh hùng kể chuyện cũng trở thành một phần trong câu chuyện oanh liệt. Có lẽ ngay cả chính anh ấy cũng không ngờ nhỉ... Tóm lại, Sanhaj quả thực là một người kể chuyện giỏi giang.
Paimon:
Thì ra là vậy.
Titu:
Ừm, nhưng nhân vật trong câu chuyện của Sanhaj đều là chiến sĩ bộ tộc, hay Saurian gì đó. Nếu tôi viết truyện thì bây giờ sẽ có cả Traveler và Paimon...
Titu:
Nhân vật chính trong câu chuyện đã có độ phong phú cao hơn rồi đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Còn có {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nữa.
Titu:
Đúng, còn có {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nữa. Người kể chuyện sẽ không quên bất kỳ nhân vật nào đâu.
Titu:
Được rồi, chúng ta đến chỗ Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ tiếp theo nào. Nhanh chóng giải quyết vấn đề, tối nay tôi có thể bắt đầu viết rồi.
Paimon:
Xuất phát, xuất phát nào!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Chà, vừa nãy tôi nghe thấy một vài tiếng động đáng sợ, nên muốn qua đây xem thử...
Titu:
Khi qua đây còn an ủi bản thân rằng "Đừng lo Titu, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ"... Kết quả lại xảy ra chuyện lớn không ngờ đến.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Còn có cả một con Tepetlisaur nhỏ nữa... Là nhóc đã dẫn hai người ngoại quốc này tới đây đúng không?
Titu:
Và Mũi Kim Bóng Tối này... là hai vị đã ghim xuống sao?
Paimon:
Hả? Vậy chẳng phải là chúng ta đã làm chuyện xấu rồi sao, Traveler... Hay là tranh thủ lúc chỉ có một người chứng kiến...
Titu:
Haha, đừng nói điều đáng sợ vậy chứ. Tình trạng không nghiêm trọng đến thế đâu. Phải nói rằng hai vị đã làm một chuyện tốt đấy. Vị này là Traveler à, vậy còn cô thì sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Đây là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Titu:
Ừm, còn tôi tên là Titu, là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đồng thời cũng chịu trách nhiệm "trông coi" những trụ đá trong hẻm núi.
Titu:
Và đương nhiên, trụ đá mà hai vị ghim xuống là một trong ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ, cũng nằm trong phạm vi trông coi của tôi.
Paimon:
Trông, trông coi à... Quả nhiên, chúng tôi làm rơi trụ đá gì đó rồi, người của Natlan sẽ đòi bồi thường vì chuyện này mất.
Paimon:
Hic, sớm biết như vậy thì ban nãy đã không nói tên thật ra rồi.
Titu:
Bồi thường... "Titu đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói không chừng có thể dùng cách này uy hiếp người trước mặt để đạt được mục đích của mình..."
Titu:
Nếu là tình tiết như vậy, thì nên thêm vào phần kể thế này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
A, xin lỗi, cứ mải nghĩ những thứ liên quan đến câu chuyện. Tôi là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đã kể chuyện được nhiều năm rồi, gần đây đã đến lúc tôi phải tự nghĩ ra câu chuyện rồi.
Titu:
Mấy ngày nay tôi cứ lo lắng về chuyện này, và Mũi Kim Bóng Tối lại xảy ra chuyện... Cha ông nói không sai, khi người xui xẻo thì đến cả Saurian cũng xui xẻo theo.
Titu:
Khụ, tôi sẽ không uy hiếp hai vị đâu. Vì nếu tôi thật sự muốn uy hiếp thì đã không nói ra những suy nghĩ trong đầu rồi, đúng không nào?
Titu:
Xem này, sau khi báo tên mà không có đánh nhau, vậy có nghĩa là chúng ta đã trở thành bạn bè rồi.
Titu:
Không biết hai vị có thể nghe lời thỉnh cầu của người bạn này không?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần... không phải bồi thường là được.
Titu:
Đương nhiên rồi. Nên nói sao nhỉ, khi hai vị đi dạo trong hẻm núi, có nhìn thấy khối Phlogiston Thể Rắn siêu lớn mà còn khắc hoa văn màu vàng không?
Titu:
Ở ngay trung tâm khu vực này ấy, chắc chắn rất nổi bật.
Nhà Lữ Hành:
Hình như là có...
Titu:
Chuyện tôi muốn nói thật ra có liên quan đến trụ đá lớn đó... Trụ đá lớn đó được người trong bộ tộc gọi là Mũi Kim Bóng Tối. Gần đây nó xảy ra chút vấn đề.
Titu:
Trước khi gặp hai vị thì tôi đã định bỏ cuộc rồi. Tôi thậm chí còn tự nói rằng "Viết một câu chuyện về việc không giải quyết được vấn đề Mũi Kim Bóng Tối, khiến cho tai họa ập tới hủy diệt bộ tộc..."
Paimon:
Đợi đã, chỉ là một trụ đá thôi thì có liên quan gì đến việc hủy diệt bộ tộc chứ?
Paimon:
Hơn nữa, Mũi Kim Bóng Tối và Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ ban nãy rõ ràng đều là trụ đá to mà. Tại sao lại gọi bằng cái tên này vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
Trong câu chuyện, Wayob treo Mũi Kim Bóng Tối ở đây là để khâu chiếc bóng của Chúa Tể Núi Lửa lại...
Titu:
Nhưng lịch sử thực tế là như vậy. Bên dưới cái trụ đó chính là Vực Sâu, thứ đang bị phong ấn ở nơi đây.
Titu:
Ở Natlan thì hầu hết câu chuyện đều sẽ như thế. Vì để cảnh cáo, nên những câu từ được khoác lên lớp vỏ bọc câu chuyện, tất cả cách thức diễn tả đều chỉ là một dạng ví von.
Paimon:
Đợi đã, vậy bên dưới là Vực Sâu đang bị phong ấn sao!?
Titu:
Đúng vậy. Gần đây hai trong ba Mũi Kim Bóng Tối nhỏ đã nổi lên rồi. Nói không chừng đợi khi Mũi Kim Bóng Tối thứ ba nổi lên thì thứ xấu xa bên dưới sẽ tràn ra như cơn thủy triều đấy.
Titu:
Nên khi thấy hai vị ghim một cây xuống thì tôi quả thực có chút vui mừng và bất ngờ, nên tôi sẽ không yêu cầu hai vị bồi thường đâu.
Titu:
Hơn nữa, tôi muốn nhờ hai vị, có thể giúp tôi ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại xuống không...
Paimon:
Hmm... Phải làm sao đây, Traveler...?
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện liên quan đến Vực Sâu thì khó mà khoanh tay đứng nhìn được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi.
Titu:
À... Giống như khi bóng tối bao trùm sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện vậy. Haha, trong lúc khó khăn ắt sẽ có anh hùng đứng ra. Con người sẽ luôn tỏa sáng bằng cách như vậy.
Titu:
Nói không chừng đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đấy. Traveler có khí chất mà ngay cả anh hùng trong một số câu chuyện cũng không có được. Thật đáng mong chờ đấy.
Titu:
Đi nào, các anh hùng, chúng ta xuất phát ngay thôi. Đi xem thử Mũi Kim Bóng Tối còn lại nhé...
Titu:
Thành, thành công rồi... Hai Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ bị trồi lên đều đã được ghim lại xuống đất rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Làm tốt lắm!
Nhà Lữ Hành:
Hãy dành thêm vài tràng pháo tay nào.
Titu:
Nếu được, tôi bằng lòng vỗ nát cả đôi tay của mình vì cậu... Nhưng sau này có lẽ còn cần dùng chúng để viết truyện, nên hãy thứ lỗi cho tôi nhé.
Titu:
Nhưng trong lòng tôi, thì tay tôi đã dùng sức vỗ đến mức chỉ còn trơ xương ra luôn đấy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roawr...
Paimon:
Nói vậy nghe có hơi đáng sợ rồi đấy.
Titu:
Vậy sao? Tôi tưởng trẻ nhỏ dạo này đều thích những câu chuyện mang bầu không khí u ám chứ.
Titu:
Nhìn thấy Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ được ghim lại xuống đất thì tôi liền cảm thấy gánh nặng tựa núi lửa trong lòng đã được buông xuống rồi.
Titu:
Theo nghi thức được lưu truyền trong nhiều năm, sau khi kiểm tra ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ, xác nhận tình trạng Mũi Kim Bóng Tối Lớn, thì sẽ đảm bảo bộ tộc không bị Vực Sâu ảnh hưởng trong một thời gian dài.
Titu:
Sau này chắc sẽ không có chuyện gì nguy hiểm rồi! Hai vị là đại anh hùng, chúng ta hãy trò chuyện thêm đi! Tôi còn muốn viết về hai vị trong câu chuyện bộ tộc nữa đấy.
Paimon:
A, vậy trong câu chuyện hãy viết là... Để nghĩ xem, phải viết là "Dũng sĩ Paimon oai hùng cao như một ngọn núi..."
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi phải cao như hai ngọn núi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr, rawr!
Paimon:
Nhóc kêu tận ba tiếng là ý gì? Là muốn cao như ba ngọn núi sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Titu:
Hahaha, được rồi. Paimon cao như một ngọn núi, Traveler cao như hai ngọn núi, và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cao như ba ngọn núi...
Titu:
Hãy cùng người lùn chỉ cao như một người là Titu đây đi kiểm tra Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại nhé!
Titu:
Traveler, Paimon, và cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, mọi người có bị thương không?
Paimon:
...Tôi vẫn ổn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} hình như vẫn ổn... Có phải bị trụ đá lớn rơi xuống ban nãy dọa sợ rồi không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Mmm!
Paimon:
Thật lợi hại, hồi phục tinh thần nhanh thật đó.
Titu:
Khụ... Đúng là trong cái rủi có cái may. Khói bụi bay ra nhiều thật đấy... Tro núi lửa của Chúa Tể Núi Lửa cũng được miêu tả như vậy.
Paimon:
Không ngờ Mũi Kim Bóng Tối lớn thế này lại thật sự rơi xuống, còn tạo ra một lỗ hổng lớn như vậy nữa...
Titu:
Chuyện này... Tôi, haiz, giờ thì tôi thực sự không biết phải làm sao nữa.
Titu:
Nhưng mà, vẫn nên xem qua lỗ hổng đó trước đã. Haha, nói không chừng cũng không có gì đâu. Những câu chuyện mang ngụ ý châm biếm không phải luôn có bước ngoặt vào những lúc như vậy sao.
Titu:
Kiểu tên cướp tìm kiếm báu vật suốt nửa đời, cuối cùng phát hiện báu vật thực ra vốn không có chút giá trị nào... Như người của bộ tộc trông coi hàng trăm năm, mới phát hiện bên dưới trống rỗng không có gì cả...
Titu:
Hoặc phát hiện câu chuyện về Mũi Kim Bóng Tối thật ra là giả, chẳng qua chỉ là trò đùa do tổ tiên năm trăm năm trước để lại trong lúc rảnh rỗi...
Titu:
Xin lỗi nhé, bất giác nói nhiều rồi. Haiz... Có thể là do tôi cũng hơi căng thẳng. Dù sao đi nữa cũng không thể tưởng tượng ra được bên dưới lỗ hổng này có gì mà.
Titu:
Để, để tôi đi xem thử...
Paimon:
Không sao, chúng tôi cũng sẽ đi cùng mà!
Paimon:
Hừm... Hình như không có gì đáng ngại, chẳng qua là một cái hố rất lớn thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cũng không quá lớn, hơn nữa hình dạng cũng không được đẹp mắt...
Paimon:
Tuy chúng ta đã từng nhìn thấy không ít lỗ hổng, nhưng giọng điệu "Nhà Thẩm Định Lỗ Hổng" này là sao thế...?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr!
Paimon:
Cả nhóc nữa, đừng có học theo Traveler vào những lúc như thế này chứ, bị dạy hư đấy!
Titu:
Mũi Kim Bóng Tối Lớn dường như đã rơi vào trong đó. Sâu hơn nhiều so với tưởng tượng, hơn nữa nhìn có vẻ như...
Nhà Lữ Hành:
Bên dưới vốn là một không gian rất rộng rãi...
Titu:
Đúng vậy. Không gian to lớn này không phải chỉ xuất hiện sau khi Mũi Kim Bóng Tối đập xuống, mà có lẽ đã sớm được hình thành... Mũi Kim Bóng Tối thật ra chỉ treo ở bên trên nơi này mà thôi...
Titu:
Treo ở bên trên, để đề phòng... đề phòng có gì từ bên dưới bò ra sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Titu:
Dù sao thì giờ xem ra vẫn không có chuyện gì, sau này báo cáo lại với bộ tộc vậy...
Titu:
Ặc... Áaa...!
Titu:
Tai ương... Đau khổ... Cứu... Cứu rỗi...
Titu:
Ối... Vừa, vừa rồi là gì vậy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Vừa rồi hình như có tiếng gì đó...
Paimon:
Sao cơ? Ối, sắc mặt của hai người sao đột nhiên tệ vậy? Đặc biệt là Titu đấy...
Titu:
...Quả nhiên không đơn giản. Chữ Khắc Lấp Lánh trên Mũi Kim Bóng Tối là vì cảm nhận được thứ bên dưới nên mới rơi xuống như vậy.
Titu:
Quả nhiên truyền thuyết đó là thật... Linh hồn của binh sĩ Khaenri'ah sắp bò ra từ trong đó rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr.
Paimon:
Titu, anh vẫn ổn chứ?
Titu:
Không ổn lắm. Âm thanh đó rất lạnh lẽo và thô kệch, thậm chí chỉ với một số âm tiết mơ hồ, mang đến cảm giác như đầu mình bị giấy nhám chà mạnh vậy...
Paimon:
Hả, nếu khó chịu như vậy thì Titu ở lại đây đi. Tiện thể trông coi lỗ hổng này, tránh để người khác bị rơi xuống nhé.
Nhà Lữ Hành:
Còn chúng tôi sẽ xuống đó xem thử.
Titu:
Không được! Bên dưới rất nguy hiểm, tôi sẽ không để hai vị xuống đó như vậy được. Hơn nữa, cũng không có lý do gì để hai vị dấn thân như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Sau khi báo tên mà không đánh nhau...
Nhà Lữ Hành:
Vậy có nghĩa là chúng ta đã trở thành bạn bè rồi.
Titu:
...Hả.
Titu:
Đối diện với nguy hiểm mà vẫn thong dong, chắc hai vị đã quen với nguy hiểm rồi nhỉ? Hay là do mạnh mẽ quá nên mới như vậy chăng...
Titu:
...Vậy chúng ta cùng xuống xem thử nào.
Titu:
Tuy tôi không đủ sức mạnh để chống lại Vực Sâu, nhưng là một người phụ trách kể chuyện, thì chuyện bên dưới Natlan chắc tôi cũng có thể giúp được gì đó.
Titu:
Huống hồ, chứng kiến cái kết cũng chính là trách nhiệm của người kể chuyện...
Titu:
...Phù, nghỉ ngơi trước đã. Chuẩn bị xong thì chúng ta tiến vào lỗ hổng lớn này nhé?
Titu:
Chà, vừa nãy tôi nghe thấy một vài tiếng động đáng sợ, nên muốn qua đây xem thử...
Titu:
Khi qua đây còn an ủi bản thân rằng "Đừng lo Titu, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ"... Kết quả lại xảy ra chuyện lớn không ngờ đến.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Còn có cả một con Tepetlisaur nhỏ nữa... Là nhóc đã dẫn hai người ngoại quốc này tới đây đúng không?
Titu:
Và Mũi Kim Bóng Tối này... là hai vị đã ghim xuống sao?
Paimon:
Hả? Vậy chẳng phải là chúng ta đã làm chuyện xấu rồi sao, Traveler... Hay là tranh thủ lúc chỉ có một người chứng kiến...
Titu:
Haha, đừng nói điều đáng sợ vậy chứ. Tình trạng không nghiêm trọng đến thế đâu. Phải nói rằng hai vị đã làm một chuyện tốt đấy. Vị này là Traveler à, vậy còn cô thì sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Đây là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Titu:
Ừm, còn tôi tên là Titu, là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đồng thời cũng chịu trách nhiệm "trông coi" những trụ đá trong hẻm núi.
Titu:
Và đương nhiên, trụ đá mà hai vị ghim xuống là một trong ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ, cũng nằm trong phạm vi trông coi của tôi.
Paimon:
Trông, trông coi à... Quả nhiên, chúng tôi làm rơi trụ đá gì đó rồi, người của Natlan sẽ đòi bồi thường vì chuyện này mất.
Paimon:
Hic, sớm biết như vậy thì ban nãy đã không nói tên thật ra rồi.
Titu:
Bồi thường... "Titu đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói không chừng có thể dùng cách này uy hiếp người trước mặt để đạt được mục đích của mình..."
Titu:
Nếu là tình tiết như vậy, thì nên thêm vào phần kể thế này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
A, xin lỗi, cứ mải nghĩ những thứ liên quan đến câu chuyện. Tôi là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đã kể chuyện được nhiều năm rồi, gần đây đã đến lúc tôi phải tự nghĩ ra câu chuyện rồi.
Titu:
Mấy ngày nay tôi cứ lo lắng về chuyện này, và Mũi Kim Bóng Tối lại xảy ra chuyện... Cha ông nói không sai, khi người xui xẻo thì đến cả Saurian cũng xui xẻo theo.
Titu:
Khụ, tôi sẽ không uy hiếp hai vị đâu. Vì nếu tôi thật sự muốn uy hiếp thì đã không nói ra những suy nghĩ trong đầu rồi, đúng không nào?
Titu:
Xem này, sau khi báo tên mà không có đánh nhau, vậy có nghĩa là chúng ta đã trở thành bạn bè rồi.
Titu:
Không biết hai vị có thể nghe lời thỉnh cầu của người bạn này không?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần... không phải bồi thường là được.
Titu:
Đương nhiên rồi. Nên nói sao nhỉ, khi hai vị đi dạo trong hẻm núi, có nhìn thấy khối Phlogiston Thể Rắn siêu lớn mà còn khắc hoa văn màu vàng không?
Titu:
Ở ngay trung tâm khu vực này ấy, chắc chắn rất nổi bật.
Nhà Lữ Hành:
Hình như là có...
Titu:
Chuyện tôi muốn nói thật ra có liên quan đến trụ đá lớn đó... Trụ đá lớn đó được người trong bộ tộc gọi là Mũi Kim Bóng Tối. Gần đây nó xảy ra chút vấn đề.
Titu:
Trước khi gặp hai vị thì tôi đã định bỏ cuộc rồi. Tôi thậm chí còn tự nói rằng "Viết một câu chuyện về việc không giải quyết được vấn đề Mũi Kim Bóng Tối, khiến cho tai họa ập tới hủy diệt bộ tộc..."
Paimon:
Đợi đã, chỉ là một trụ đá thôi thì có liên quan gì đến việc hủy diệt bộ tộc chứ?
Paimon:
Hơn nữa, Mũi Kim Bóng Tối và Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ ban nãy rõ ràng đều là trụ đá to mà. Tại sao lại gọi bằng cái tên này vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
Ồ, Traveler và Paimon đều là người ngoại quốc, quả thật cần phải giải thích chi tiết hơn. Thực chất nó có liên quan đến một truyền thuyết trong bộ tộc.
Titu:
Trong câu chuyện, Wayob treo Mũi Kim Bóng Tối ở đây là để khâu chiếc bóng của Chúa Tể Núi Lửa lại...
Titu:
Nhưng lịch sử thực tế là như vậy. Bên dưới cái trụ đó chính là Vực Sâu, thứ đang bị phong ấn ở nơi đây.
Titu:
Ở Natlan thì hầu hết câu chuyện đều sẽ như thế. Vì để cảnh cáo, nên những câu từ được khoác lên lớp vỏ bọc câu chuyện, tất cả cách thức diễn tả đều chỉ là một dạng ví von.
Paimon:
Đợi đã, vậy bên dưới là Vực Sâu đang bị phong ấn sao!?
Titu:
Đúng vậy. Gần đây hai trong ba Mũi Kim Bóng Tối nhỏ đã nổi lên rồi. Nói không chừng đợi khi Mũi Kim Bóng Tối thứ ba nổi lên thì thứ xấu xa bên dưới sẽ tràn ra như cơn thủy triều đấy.
Titu:
Nên khi thấy hai vị ghim một cây xuống thì tôi quả thực có chút vui mừng và bất ngờ, nên tôi sẽ không yêu cầu hai vị bồi thường đâu.
Titu:
Hơn nữa, tôi muốn nhờ hai vị, có thể giúp tôi ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại xuống không...
Paimon:
Hmm... Phải làm sao đây, Traveler...?
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện liên quan đến Vực Sâu thì khó mà khoanh tay đứng nhìn được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi.
Titu:
À... Giống như khi bóng tối bao trùm sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện vậy. Haha, trong lúc khó khăn ắt sẽ có anh hùng đứng ra. Con người sẽ luôn tỏa sáng bằng cách như vậy.
Titu:
Nói không chừng đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đấy. Traveler có khí chất mà ngay cả anh hùng trong một số câu chuyện cũng không có được. Thật đáng mong chờ đấy.
Titu:
Đi nào, các anh hùng, chúng ta xuất phát ngay thôi. Đi xem thử Mũi Kim Bóng Tối còn lại nhé...
Titu:
...Thế là nguy to rồi, thật không may mà, haha. Nhưng mở đầu câu chuyện như vậy nói không chừng cũng khá thú vị đấy:
Titu:
"Titu, người già kể chuyện trong bộ tộc tự thuật lại rằng: Vào ngày mặt đất rung chuyển, từng tận mắt nhìn thấy Mũi Kim Bóng Tối khổng lồ rơi xuống đất, và đó chính là nguồn cơn của mọi tai họa..."
Paimon:
Woa, người này đang nói những lời đáng sợ gì vậy.
Titu:
"Thật chậm chạp, lại để người khác đến gần mới phát hiện ra rồi." Đây là câu mà tôi ấn tượng khá sâu sắc trong câu chuyện đã đọc gần đây.
Titu:
Mà theo tôi thì, nghe lén người khác nói chuyện không phải là đức tính tốt đẹp gì đâu, thưa các vị.
Paimon:
Rõ ràng là tự anh nói chuyện lớn tiếng mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Vậy sao? Thế thì ngại quá... Hừm, cậu nhóc này lại nói giúp cho người ngoại quốc sao? Rốt cuộc là Saurian của nơi nào vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Titu:
Được rồi... Đúng là một nhóm kỳ lạ, hai người ngoại quốc và một con Tepetlisaur nhỏ đặc biệt. Nếu bị cái tên nghiên cứu phong tục đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất phấn khích đấy.
Paimon:
Ơ, anh có thể nghe hiểu {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nói gì sao?
Titu:
Nghe hiểu lời Saurian nói? Haha... Không ai nghe hiểu được Saurian đang nói gì cả. Nó sẽ không nói kiểu "Xin chào! Tôi là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}!" đâu.
Titu:
Nhưng tôi thuộc Con Của Tiếng Vang, chúng tôi mỗi ngày đều ở cùng với Tepetlisaur, nên có thể hiểu được điều chúng muốn nói thông qua đôi mắt, biểu cảm, tiếng gầm gừ của chúng.
Titu:
Đúng rồi, quên mất tự giới thiệu. Tên của tôi là... Titu.
Paimon:
Tên của tôi là Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Traveler...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Đây là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Titu:
Haha, được rồi. Ở Natlan, sau khi báo tên mà không đánh nhau, vậy có nghĩa là chúng ta đã trở thành bạn bè rồi.
Paimon:
Titu... À, hóa ra anh chính là Titu à! Trên đường tới đây chúng tôi có bắt gặp một người đứng gác tên là Yukom, bảo gọi anh quay về để canh gác đấy!
Titu:
Thì ra Yukom là người thay ca ngay trước tôi... Nhưng mà, haiz, đành phải để anh ta đợi thêm một lát rồi. Yukom đáng thương... Hiện giờ tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.
Paimon:
Chuyện gì mà quan trọng hơn chứ? Chẳng phải anh chỉ đứng một chỗ ở đây thôi sao?
Titu:
Người ngoại quốc Paimon nhỏ bé à, cô không hiểu đâu... Đây là một nơi quan trọng nhưng lại nhàm chán, chỉ có một đống trụ đá lớn, mà việc tôi vất vả ở lại đây vốn rất quan trọng...
Titu:
Phản ứng này khác với dự đoán của tôi... Chỉ có thể nói, sự hứng thú của người bạn này đây khiến tôi có hơi lo lắng đấy. Haiz... Trụ đá lớn...
Titu:
Trụ đá lớn này gần đây không được ổn lắm. "Linh tính của Mũi Kim Bóng Tối đang yếu đi, và chiếc bóng vốn nên bị nó khâu lại sắp lặng lẽ trốn ra..."
Titu:
Hmm, dùng câu này làm mở đầu của câu chuyện cũng được đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Titu:
A, xin lỗi, cứ mải nghĩ những thứ liên quan đến câu chuyện. Tôi là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đã kể chuyện được nhiều năm rồi, gần đây đã đến lúc tôi phải tự nghĩ ra câu chuyện rồi.
Titu:
Mấy ngày nay tôi cứ lo lắng về chuyện này, và Mũi Kim Bóng Tối lại xảy ra chuyện... Cha ông nói không sai, khi người xui xẻo thì đến cả Saurian cũng xui xẻo theo.
Nhà Lữ Hành:
Nên là tảng đá này sẽ rơi xuống sao?
Titu:
Đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tình hình có lẽ vẫn chưa tệ đến mức đó...
Titu:
Nhưng Mũi Kim Bóng Tối quả thực đã xảy ra biến cố, còn tôi thì không biết phải xử lý như thế nào.
Paimon:
Thật sự không có cách nào hết sao?
Titu:
Tôi có thể ghi chép lại với vai trò là người chứng kiến, vậy thì câu chuyện của tôi có thể dùng được rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Vậy chẳng phải là bỏ cuộc hoàn toàn sao?
Paimon:
Nhưng có một chuyện mà vừa rồi tôi đã muốn hỏi. Trụ đá lớn này tại sao lại được gọi là Mũi Kim Bóng Tối vậy? Còn bóng tối ở đây lại là thứ gì?
Titu:
Haiz, nếu kể chuyện cho lũ trẻ trong bộ tộc thì tôi sẽ kể với chúng rằng, Wayob treo Mũi Kim Bóng Tối ở đây là để khâu chiếc bóng của Chúa Tể Núi Lửa lại...
Titu:
Nhưng lịch sử thực tế là như vậy. Bên dưới cái trụ đó chính là Vực Sâu, thứ đang bị phong ấn ở nơi đây.
Titu:
Ở Natlan thì hầu hết câu chuyện đều sẽ như thế. Vì để cảnh cáo, nên những câu từ được khoác lên lớp vỏ bọc câu chuyện, tất cả cách thức diễn tả đều chỉ là một dạng ví von.
Paimon:
Đợi đã, vậy bên dưới là Vực Sâu đang bị phong ấn sao!?
Titu:
Đúng vậy. Gần đây hai trong ba Mũi Kim Bóng Tối nhỏ đã nổi lên rồi. Nói không chừng đợi khi Mũi Kim Bóng Tối thứ ba nổi lên thì thứ xấu xa bên dưới sẽ tràn ra như cơn thủy triều đấy.
Nhà Lữ Hành:
Còn có đến ba cái trụ giống như vậy sao?
Titu:
Ba trụ nhỏ một trụ lớn. Đây là trụ lớn, những trụ khác thì không giống như vậy.
Paimon:
Đợi đã, vậy theo câu chuyện, chỉ cần nhấn hai trụ đá đang trồi lên đó xuống trở lại thì sẽ giải quyết được vấn đề rồi nhỉ?
Titu:
Haiz... Đúng là một cách hay ho, thật hy vọng Paimon đây là người đầu tiên nghĩ ra cách này đó.
Titu:
Trước đây cũng từng xảy ra chuyện Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ trồi lên rồi, và trong câu chuyện đúng là đã làm như vậy. Nhưng tình hình lần này gay go hơn trước...
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện liên quan đến Vực Sâu thì khó mà khoanh tay đứng nhìn được.
Paimon:
Đúng vậy. Trước đây chúng tôi cũng từng giải quyết nhiều vấn đề tương tự rồi, nên là kinh nghiệm phong phú lắm.
Titu:
Thật vậy sao? Đương nhiên tôi không phải đang nghi ngờ thực lực của hai vị. Tôi có thể nhận ra từ khí chất của Traveler rồi...
Titu:
Ý tôi là, hai vị thực sự đồng ý hỗ trợ sao? Vì liên quan đến Vực Sâu, nên tôi cũng không nắm chắc được. Đây có thể sẽ là một việc rất nguy hiểm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hối hận rồi. Tôi đột nhiên thấy đau bụng quá...
Paimon:
Này, đừng như vậy chứ. Với lại Traveler diễn giả quá đấy!
Paimon:
...Ừm, tóm lại thì chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ừm, ngay cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi đó.
Titu:
À... Giống như khi bóng tối bao trùm sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện vậy. Haha, trong lúc khó khăn ắt sẽ có anh hùng đứng ra. Con người sẽ luôn tỏa sáng bằng cách như vậy.
Titu:
Nói không chừng đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đấy. Traveler có khí chất mà ngay cả anh hùng trong một số câu chuyện cũng không có được. Thật đáng mong chờ đấy.
Titu:
Đi nào, chúng ta xuất phát ngay thôi. Đi xem thử những Mũi Kim Bóng Tối bị trồi lên nhé.
Titu:
Tốt quá, trông nó như mọc từ dưới đất vậy, còn chắc chắn hơn cả gốc rễ cây đại thụ ở vách núi Dòng Dõi Vườn Treo... Giờ thì tôi có thể quay lại và làm việc trong yên bình rồi.
Titu:
Trong ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ thì ngươi đúng là đáng tin cậy nhất. Nếu sau này ta viết câu chuyện mà "Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ" biến thành mỹ nữ trong bộ tộc, thì chắc chắn ngươi sẽ là nhân vật đẹp nhất.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Paimon:
Nhưng sự hứng thú của anh với mấy trụ đá đó mới khiến người ta ngạc nhiên nhất đấy.
Titu:
Do hai vị ít thấy thôi. Người Natlan tin rằng những linh hồn thuần khiết được gửi gắm trong vạn vật... Giống như "thiên nhiên hóa thân thành dạng người" cũng là một chủ đề truyền thống đấy.
Titu:
Ví dụ như câu chuyện thiếu nữ biến thành bóng cây trên bãi biển, và thiếu niên của Hội Hoa Vũ lao xuống từ trên không... Hay câu chuyện một người đàn ông ban ngày là người, ban đêm dưới ánh trăng bỗng biến thành Saurian gì đó...
Titu:
Câu chuyện kiểu này có rất nhiều, nhưng thực chất chính là chủ đề "linh hồn thuần khiết được gửi gắm trong vạn vật".
Titu:
Khụ... Đúng là có rất nhiều câu chuyện như vậy mà, tôi xin thề với thân phận người kể chuyện của mình.
Paimon:
Hmm, không đúng, câu chuyện về Mũi Kim Bóng Tối thì sao? Thực ra không có bóng tối của Chúa Tể Núi Lửa gì cả đúng không? Mà là Vực Sâu, vậy thì Mũi Kim Bóng Tối là gì?
Titu:
...Chà, Paimon nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy!
Titu:
Để tôi nghĩ xem nên kể "câu chuyện" này từ đâu... Rất lâu về trước, những mạch núi mà Con Của Tiếng Vang dựng nhà không như hiện giờ... Mà là một dãy núi bình thường, hoàn chỉnh và đẹp mắt hơn.
Titu:
Cái khiến mọi thứ trở nên thay đổi... Chính là biến cố Khaenri'ah.
Paimon:
Biến cố Khaenri'ah?
Titu:
Đúng vậy. Địa mạch của Natlan vốn đã khá đặc biệt và yếu ớt... Nên thảm họa đó quả thật là một sự hủy diệt.
Titu:
Nghe nói trong biến cố đó, Vương Quốc Dạ Thần cũng đã bị tàn phá nghiêm trọng. Ánh sáng từ trụ vật tổ ảm đạm yếu ớt, Wayob không thể nghe rõ tiếng gọi từ mọi người trong bộ tộc...
Titu:
Mà trên mặt đất, thủy triều đen và tai ương tràn về mạch núi ở đây. Tai họa gây ra bởi hai chiến sĩ Khaenri'ah, họ cũng là căn nguyên của khổ nạn.
Paimon:
Chiến sĩ Khaenri'ah?
Titu:
Đúng vậy. Khi đó thủ lĩnh bộ tộc đến hòn đảo cô lập ở phía tây để chống lại bước chân của thú khổng lồ. Trưởng lão Traore không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu với Vực Sâu... và cả hai người Khaenri'ah đáng thương đó nữa.
Titu:
Sau cùng, các dũng sĩ và Saurian trong bộ tộc đã cạn kiệt tinh thần và máu thịt, nên đã khắc ra những chiếc đinh đá khổng lồ từ Phlogiston Thể Rắn, và nghĩ cách để sử dụng Chữ Khắc Lấp Lánh...
Titu:
Đầu tiên, trưởng lão Traore đã nhảy xuống hố sâu tối đen và nói: "Nếu Vực Sâu có thể đeo bám cái chết, vậy thì làm ngược lại đi, hãy để chúng ta dùng cái chết và sự hy sinh để trói chặt lấy Vực Sâu!"
Titu:
Các dũng sĩ trong bộ tộc theo chân lao lên cùng. Sau biết bao hy sinh mới có thể phong ấn Vực Sâu dưới lòng đất.
Titu:
Đây là câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ. Ngay cả những người trong Con Của Tiếng Vang hoạt động trong lĩnh vực khai thác Phlogiston Thể Rắn và đá quý cũng đều biết, Phlogiston ở gần đinh đá là không được phép chạm vào.
Paimon:
Thì ra là vậy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Thì ra còn có chuyện như vậy xảy ra... Woa, đã năm trăm năm rồi, Titu kể như thể mới xảy ra ngay trước mắt vậy...
Titu:
Vì đây chính là chức trách của người kể chuyện, và tôi rất thích nó... Hơn nữa, trong những câu chuyện này, tôi cũng thích nhất là mấy chuyện về các anh hùng đấy.
Titu:
Tôi là người tay chân vụng về, đánh đấm cũng không giỏi. Có thể nói thì là loại người xa vời nhất so với một anh hùng.
Titu:
Tuy nhiên, khi kể về sự tích của các anh hùng, tôi luôn có cảm giác như đang đồng hành, mạo hiểm và chiến đấu cùng họ.
Titu:
Như thể mỗi khi tôi kể về chuyện của họ, họ đều đứng trong cái bóng của đống lửa trại... Giống như đang đứng nghe bạn bè khoe khoang về mình, và nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện hoặc tinh quái.
Titu:
...Nói không chừng, câu chuyện của họ được lưu truyền từ đời này sang đời khác, được người đời sau ghi nhớ, có lẽ đó cũng là cách để tôi sát cánh chiến đấu cùng với họ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hmm, không đúng. Kể chuyện trưởng lão Con Của Tiếng Vang nửa ngày rồi, nhưng chuyện đó liên quan gì đến Chúa Tể Núi Lửa vậy? Và Mũi Kim Bóng Tối tại sao lại có cái tên đó?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
Hahaha, thì ra Paimon vẫn đang nghĩ về chuyện này à.
Titu:
Nói ra thì rất đơn giản, đây chỉ là vài mẹo tu từ nhỏ thôi. Một số biến hóa về âm tiết, cũng thường sử dụng trong rất nhiều câu chuyện mà...
Titu:
Mũi Kim Bóng Tối thực chất chính là "Pháp Trận Phong Ấn". Tôi tưởng nó rất dễ đoán ra chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Urgh...
Paimon:
Urgh...
Nhà Lữ Hành:
Paimon kêu lên một tiếng rất giống với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đấy...
Paimon:
Ai mà ngờ được chứ...
Paimon:
Ơ, sao vậy, Traveler? Sao lại rung lắc vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Là mặt đất đang rung chuyển.
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn là do câu chuyện cười nhạt nhẽo của Titu rồi...
Paimon:
...Cũng không nhạt đến mức đó đâu!
Titu:
Là Mũi Kim Bóng Tối Lớn... Rung chấn phát ra từ bên đó.
Titu:
Có vấn đề rồi. Không được, phải mau quay về thôi...
(test) Màn hình đen chuyển đến trước POI, nhờ người phụ trách đối thoại xóa văn bản.
Titu:
Tại sao... Rõ ràng cả ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đều đã cắm vào lòng đất, vậy mà ảnh hưởng của Vực Sâu lại ngày càng mạnh mẽ như vậy...
Titu:
Không thể nào, câu chuyện được viết trên cuộn vải rõ ràng là...
Nhà Lữ Hành:
Thỉnh thoảng cũng có những chuyện vượt ra khỏi kinh nghiệm...
Paimon:
Nói cách khác, bất ngờ ngoài ý muốn sẽ luôn xảy ra, khiến tôi không còn ngạc nhiên nữa rồi.
Titu:
Lẽ nào là... Vực Sâu dâng trào đã khiến bên trong Địa Mạch có sự thay đổi, làm cho sức mạnh kháng cự trở nên ngày càng mạnh mẽ sao...
Paimon:
Woa, cứ cảm thấy bên dưới đã xảy ra chuyện gì đó không hay vậy ấy...
Paimon:
Hay là chúng ta lại gần xem thử đi?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Nhờ... nhờ cả vào cậu đó, Traveler...
Titu:
Chà, vừa nãy tôi nghe thấy một vài tiếng động đáng sợ, nên muốn qua đây xem thử...
Titu:
Khi qua đây còn an ủi bản thân rằng "Đừng lo Titu, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ"... Kết quả lại xảy ra chuyện lớn không ngờ đến.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Còn có cả một con Tepetlisaur nhỏ nữa... Là nhóc đã dẫn hai người ngoại quốc này tới đây đúng không?
Titu:
Và Mũi Kim Bóng Tối này... là hai vị đã ghim xuống sao?
Paimon:
Hả? Vậy chẳng phải là chúng ta đã làm chuyện xấu rồi sao, Traveler... Hay là tranh thủ lúc chỉ có một người chứng kiến...
Titu:
Haha, đừng nói điều đáng sợ vậy chứ. Tình trạng không nghiêm trọng đến thế đâu. Phải nói rằng hai vị đã làm một chuyện tốt đấy. Vị này là Traveler à, vậy còn cô thì sao?
Paimon:
Tôi là Paimon!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Đây là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Titu:
Ừm, còn tôi tên là Titu, là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đồng thời cũng chịu trách nhiệm "trông coi" những trụ đá trong hẻm núi.
Paimon:
À, hóa ra anh chính là Titu à! Trên đường tới đây chúng tôi có bắt gặp một người đứng gác tên là Yukom, bảo gọi anh quay về để canh gác đấy!
Titu:
Thì ra Yukom là người thay ca ngay trước tôi... Nhưng mà, haiz, đành phải để anh ta đợi thêm một lát rồi. Yukom đáng thương... Hiện giờ tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.
Titu:
Trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, tôi phải trông chừng những cái trụ được gọi là Mũi Kim Bóng Tối này.
Paimon:
Trông, trông coi à... Quả nhiên, chúng tôi làm rơi trụ đá gì đó rồi, người của Natlan sẽ đòi bồi thường vì chuyện này mất.
Paimon:
Hic, sớm biết như vậy thì ban nãy đã không nói tên thật ra rồi.
Titu:
Bồi thường... "Titu đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói không chừng có thể dùng cách này uy hiếp người trước mặt để đạt được mục đích của mình..."
Titu:
Nếu là tình tiết như vậy, thì nên thêm vào phần kể thế này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
A, xin lỗi, cứ mải nghĩ những thứ liên quan đến câu chuyện. Tôi là người kể chuyện trong bộ tộc, từng kể nhiều câu chuyện. Gần đây đã đến lúc phải tự nghĩ ra câu chuyện rồi.
Titu:
Mấy ngày nay tôi cứ lo lắng về chuyện này, và Mũi Kim Bóng Tối lại xảy ra chuyện... Cha ông nói không sai, khi người xui xẻo thì đến cả Saurian cũng xui xẻo theo.
Titu:
Khụ, nhưng tôi sẽ không uy hiếp hai vị đâu. Vì nếu tôi thật sự muốn uy hiếp thì đã không nói ra những suy nghĩ trong đầu rồi, đúng không nào?
Titu:
Xem này, sau khi báo tên mà không có đánh nhau, vậy có nghĩa là chúng ta đã trở thành bạn bè rồi.
Titu:
Không biết hai vị có thể nghe lời thỉnh cầu của người bạn này không?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần... không phải bồi thường là được.
Titu:
Đương nhiên rồi. Nên nói sao nhỉ, khi hai vị đi dạo trong hẻm núi, có nhìn thấy khối Phlogiston Thể Rắn siêu lớn mà còn khắc hoa văn màu vàng không?
Titu:
Ở ngay trung tâm khu vực này ấy, chắc chắn rất nổi bật.
Nhà Lữ Hành:
Không có ấn tượng gì...
Titu:
Vậy à. Thứ đó rõ ràng rất nổi bật mà, nhưng không sao.
Titu:
Chuyện tôi muốn nói thật ra có liên quan đến trụ đá lớn đó... Trụ đá lớn đó được người trong bộ tộc gọi là Mũi Kim Bóng Tối. Gần đây nó xảy ra chút vấn đề.
Titu:
Trước khi gặp hai vị thì tôi đã định bỏ cuộc rồi. Tôi thậm chí còn tự nói rằng "Thôi thì câu chuyện về trụ đá lớn gặp vấn đề dẫn đến bộ tộc bị hủy diệt cũng được..."
Paimon:
Đợi đã, chỉ là một trụ đá mà có thể hủy diệt cả bộ tộc, vậy có hơi lố không?
Paimon:
Hơn nữa, Mũi Kim Bóng Tối và Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ ban nãy rõ ràng đều là trụ đá to mà. Tại sao lại gọi bằng cái tên này vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
Ồ, Traveler và Paimon đều là người ngoại quốc, quả thật cần phải giải thích chi tiết hơn. Thực chất nó có liên quan đến một truyền thuyết trong bộ tộc.
Titu:
Trong câu chuyện, Wayob treo Mũi Kim Bóng Tối ở đây là để khâu chiếc bóng của Chúa Tể Núi Lửa lại...
Titu:
Nhưng lịch sử thực tế là như vậy. Bên dưới cái trụ đó chính là Vực Sâu, thứ đang bị phong ấn ở nơi đây.
Titu:
Ở Natlan thì hầu hết câu chuyện đều sẽ như thế. Vì để cảnh cáo, nên những câu từ được khoác lên lớp vỏ bọc câu chuyện, tất cả cách thức diễn tả đều chỉ là một dạng ví von.
Paimon:
Đợi đã, vậy bên dưới là Vực Sâu đang bị phong ấn sao!?
Titu:
Đúng vậy. Gần đây hai trong ba Mũi Kim Bóng Tối nhỏ đã nổi lên rồi. Nói không chừng đợi khi Mũi Kim Bóng Tối thứ ba nổi lên thì thứ xấu xa bên dưới sẽ tràn ra như cơn thủy triều đấy.
Titu:
Nên khi thấy hai vị ghim một cây xuống thì tôi quả thực có chút vui mừng và bất ngờ, nên tôi sẽ không yêu cầu hai vị bồi thường đâu.
Titu:
Hơn nữa, tôi quả thật rất muốn nhờ hai vị, có thể giúp tôi ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại xuống không...
Paimon:
Hmm... Phải làm sao đây, Traveler...?
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện liên quan đến Vực Sâu thì khó mà khoanh tay đứng nhìn được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi.
Titu:
À... Giống như khi bóng tối bao trùm sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện vậy. Haha, trong lúc khó khăn ắt sẽ có anh hùng đứng ra. Con người sẽ luôn tỏa sáng bằng cách như vậy.
Titu:
Nói không chừng đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đấy. Traveler có khí chất mà ngay cả anh hùng trong một số câu chuyện cũng không có được. Thật đáng mong chờ đấy.
Titu:
Đi nào, các anh hùng, chúng ta xuất phát ngay thôi. Đi xem thử Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ bị trồi lên còn lại nhé.
Titu:
Chà, vừa nãy tôi nghe thấy một vài tiếng động đáng sợ, nên muốn qua đây xem thử...
Titu:
Khi qua đây còn an ủi bản thân rằng "Đừng lo Titu, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ"... Kết quả lại xảy ra chuyện lớn không ngờ đến.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Còn có cả một con Tepetlisaur nhỏ nữa... Là nhóc đã dẫn hai người ngoại quốc này tới đây đúng không?
Titu:
Và Mũi Kim Bóng Tối này... là hai vị đã ghim xuống sao?
Paimon:
Hả? Vậy chẳng phải là chúng ta đã làm chuyện xấu rồi sao, Traveler... Hay là tranh thủ lúc chỉ có một người chứng kiến...
Titu:
Haha, đừng nói điều đáng sợ vậy chứ. Tình trạng không nghiêm trọng đến thế đâu. Phải nói rằng hai vị đã làm một chuyện tốt đấy. Vị này là Traveler à, vậy còn cô thì sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Đây là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Titu:
Ừm, còn tôi tên là Titu, là người phụ trách kể chuyệnNgười Kể Chuyện trong bộ tộc, đồng thời cũng chịu trách nhiệm "trông coi" những trụ đá trong hẻm núi.
Paimon:
À, hóa ra anh chính là Titu à! Trên đường tới đây chúng tôi có bắt gặp một người đứng gác tên là Yukom, bảo gọi anh quay về để canh gác đấy!
Titu:
Thì ra Yukom là người thay ca ngay trước tôi... Nhưng mà, haiz, đành phải để anh ta đợi thêm một lát rồi. Yukom đáng thương... Hiện giờ tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.
Titu:
Trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, tôi phải trông chừng những cái trụ được gọi là Mũi Kim Bóng Tối này.
Paimon:
Trông, trông coi à... Quả nhiên, chúng tôi làm rơi trụ đá gì đó rồi, người của Natlan sẽ đòi bồi thường vì chuyện này mất.
Paimon:
Hic, sớm biết như vậy thì ban nãy đã không nói tên thật ra rồi.
Titu:
Bồi thường... "Titu đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói không chừng có thể dùng cách này uy hiếp người trước mặt để đạt được mục đích của mình..."
Titu:
Nếu là tình tiết như vậy, thì nên thêm vào phần kể thế này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
A, xin lỗi, cứ mải nghĩ những thứ liên quan đến câu chuyện. Tôi là người kể chuyện trong bộ tộc, từng kể nhiều câu chuyện. Gần đây đã đến lúc phải tự nghĩ ra câu chuyện rồi.
Titu:
Mấy ngày nay tôi cứ lo lắng về chuyện này, và Mũi Kim Bóng Tối lại xảy ra chuyện... Cha ông nói không sai, khi người xui xẻo thì đến cả Saurian cũng xui xẻo theo.
Titu:
Khụ, nhưng tôi sẽ không uy hiếp hai vị đâu. Vì nếu tôi thật sự muốn uy hiếp thì đã không nói ra những suy nghĩ trong đầu rồi, đúng không nào?
Titu:
Xem này, sau khi báo tên mà không có đánh nhau, vậy có nghĩa là chúng ta đã trở thành bạn bè rồi.
Titu:
Không biết hai vị có thể nghe lời thỉnh cầu của người bạn này không?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần... không phải bồi thường là được.
Titu:
Đương nhiên rồi. Nên nói sao nhỉ, khi hai vị đi dạo trong hẻm núi, có nhìn thấy khối Phlogiston Thể Rắn siêu lớn mà còn khắc hoa văn màu vàng không?
Titu:
Ở ngay trung tâm khu vực này ấy, chắc chắn rất nổi bật.
Nhà Lữ Hành:
Không có ấn tượng gì...
Titu:
Vậy à. Thứ đó rõ ràng rất nổi bật mà, nhưng không sao.
Titu:
Chuyện tôi muốn nói thật ra có liên quan đến trụ đá lớn đó... Trụ đá lớn đó được người trong bộ tộc gọi là Mũi Kim Bóng Tối. Gần đây nó xảy ra chút vấn đề.
Titu:
Trước khi gặp hai vị thì tôi đã định bỏ cuộc rồi. Tôi thậm chí còn tự nói rằng "Thôi thì câu chuyện về trụ đá lớn gặp vấn đề dẫn đến bộ tộc bị hủy diệt cũng được..."
Paimon:
Đợi đã, chỉ là một trụ đá mà có thể hủy diệt cả bộ tộc, vậy có hơi lố không?
Paimon:
Hơn nữa, Mũi Kim Bóng Tối và Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ ban nãy rõ ràng đều là trụ đá to mà. Tại sao lại gọi bằng cái tên này vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Titu:
Ồ, Traveler và Paimon đều là người ngoại quốc, quả thật cần phải giải thích chi tiết hơn. Thực chất nó có liên quan đến một truyền thuyết trong bộ tộc.
Titu:
Trong câu chuyện, Wayob treo Mũi Kim Bóng Tối ở đây là để khâu chiếc bóng của Chúa Tể Núi Lửa lại...
Titu:
Nhưng lịch sử thực tế là như vậy. Bên dưới cái trụ đó chính là Vực Sâu, thứ đang bị phong ấn ở nơi đây.
Titu:
Ở Natlan thì hầu hết câu chuyện đều sẽ như thế. Vì để cảnh cáo, nên những câu từ được khoác lên lớp vỏ bọc câu chuyện, tất cả cách thức diễn tả đều chỉ là một dạng ví von.
Paimon:
Đợi đã, vậy bên dưới là Vực Sâu đang bị phong ấn sao!?
Titu:
Đúng vậy. Gần đây hai trong ba Mũi Kim Bóng Tối nhỏ đã nổi lên rồi. Nói không chừng đợi khi Mũi Kim Bóng Tối thứ ba nổi lên thì thứ xấu xa bên dưới sẽ tràn ra như cơn thủy triều đấy.
Titu:
Nên khi thấy hai vị ghim một cây xuống thì tôi quả thực có chút vui mừng và bất ngờ, nên tôi sẽ không yêu cầu hai vị bồi thường đâu.
Titu:
Hơn nữa, tôi quả thật rất muốn nhờ hai vị, có thể giúp tôi ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại xuống không...
Paimon:
Hmm... Phải làm sao đây, Traveler...?
Nhà Lữ Hành:
...Chuyện liên quan đến Vực Sâu thì khó mà khoanh tay đứng nhìn được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng đồng ý rồi.
Titu:
À... Giống như khi bóng tối bao trùm sẽ luôn có ánh sáng xuất hiện vậy. Haha, trong lúc khó khăn ắt sẽ có anh hùng đứng ra. Con người sẽ luôn tỏa sáng bằng cách như vậy.
Titu:
Nói không chừng đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đấy. Traveler có khí chất mà ngay cả anh hùng trong một số câu chuyện cũng không có được. Thật đáng mong chờ đấy.
Titu:
Đi nào, các anh hùng, chúng ta xuất phát ngay thôi. Đi xem thử Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ bị trồi lên còn lại nhé.
Titu:
Sao vậy Traveler? Nếu muốn thu thập Sức Mạnh Ấn Khắc rải rác xung quanh, thì phải chạm vào Chữ Khắc Lấp Lánh bên dưới Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ.
Titu:
Nhất định phải chú ý an toàn nhé...
Yukom:
Haiz, tên này sao vẫn chưa tới nhỉ, mình phải đứng gác bao lâu nữa đây...? Hmm, không xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Yukom:
Haha, tôi à? Đúng là một vị khách tò mò... Như cậu thấy, tên tôi là Yukom, là... một trong những người canh gác ở đây.
Yukom:
Nhưng để tôi nói thì, cậu nếu ở ngoại ô Natlan thì chớ nên bắt chuyện với người khác tùy tiện như thế này...
Yukom:
Nơi này đã gần với rìa ngoài bộ tộc Con Của Tiếng Vang, ra khỏi khu vực này chính là địa giới mà các chiến binh "cọ xát" với nhau đấy.
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Yukom:
...Không phải chuyện gì to tát, chỉ là một người anh em của tôi tên là Titu, vốn dĩ phải đến đổi ca với tôi để tiếp tục ca gác tiếp theo ở đây.
Yukom:
Mấy ngày trước anh ta nói muốn đi kiểm tra Mũi Kim Bóng Tối, chính là mấy cái trụ đá lớn ấy, nhưng đến giờ vẫn chưa về.
Yukom:
Anh ta lúc nào cũng vậy, tôi đã quá quen rồi. Nếu tôi có thể rời khỏi trạm gác này thì chắc chắn tôi sẽ bắt anh ta về ngay... Tiếc là tôi không thể.
Yukom:
Nếu cậu có bắt gặp thì nhớ nói với anh ta, còn không chịu về nữa là tôi phải ngủ đứng ở đây luôn đấy.
Titu:
Hai vị xem, đó chính là Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ thứ hai!
Titu:
Nhưng tôi nhớ phong ấn xung quanh Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đã bị hư hại, thậm chí còn nặng hơn nhiều so với cái thứ nhất mới phải...
Titu:
Là tình hình đã tốt lên sao? Hay có ai đó tốt bụng đã...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đương nhiên rồi, hihi, người tốt bụng đang ở ngay trước mặt anh đó!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, trước đó chúng tôi đã tìm được Chữ Khắc Lấp Lánh rồi.
Paimon:
Đúng thế, Chữ Khắc Lấp Lánh ở đây còn được chia thành hai phần, giấu ở nơi rất sâu nữa!
Titu:
Haha, phải không đấy? Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ khó nhằn nhất không ngờ lại... Haha, hôm nay chắc chắn có ngôi sao may mắn đang chiếu xuống tôi rồi!
Titu:
Không ngờ lại gặp được hai vị.
Titu:
Được rồi, không chậm trễ nữa, chúng ta mau đến phía dưới Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ xem xét đi!
Titu:
Woa... Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ vô cùng hoàn hảo! Dáng vẻ yên tĩnh này của Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ là cảnh tượng tôi chỉ có thể thấy trong giấc mơ đẹp nhất suốt hai ngày nay thôi!
Titu:
Đây... đây thực sự là do hai vị làm sao?
Paimon:
Hơn nữa, để sửa được Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ này... còn khó hơn cái đầu tiên nhiều đó!
Paimon:
Còn có hoa văn màu vàng giấu ở nơi rất sâu phía dưới nữa!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Quả thật, mức độ hư hỏng của Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ thứ hai lớn hơn nhiều so với cái đầu tiên...
Titu:
Lợi hại quá, không ngờ lại thực sự làm được... Hai Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ bị trồi lên đều đã được ghim lại xuống đất rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Làm tốt lắm!
Nhà Lữ Hành:
Hãy dành thêm vài tràng pháo tay nào.
Titu:
Nếu được, tôi bằng lòng vỗ nát cả đôi tay của mình vì cậu... Nhưng sau này có lẽ còn cần dùng chúng để viết truyện, nên hãy thứ lỗi cho tôi nhé.
Titu:
Nhưng trong lòng tôi, thì tay tôi đã dùng sức vỗ đến mức chỉ còn trơ xương ra luôn đấy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roawr...
Paimon:
Nói vậy nghe có hơi đáng sợ rồi đấy.
Titu:
Vậy sao? Tôi tưởng trẻ nhỏ dạo này đều thích những câu chuyện mang bầu không khí u ám chứ.
Titu:
Nhìn thấy Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ được ghim lại xuống đất thì tôi liền cảm thấy gánh nặng tựa núi lửa trong lòng đã được buông xuống rồi.
Titu:
Theo nghi thức được lưu truyền trong nhiều năm, sau khi kiểm tra ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ, xác nhận tình trạng Mũi Kim Bóng Tối Lớn, thì sẽ đảm bảo bộ tộc không bị Vực Sâu ảnh hưởng trong một thời gian dài.
Titu:
Sau này chắc sẽ không có chuyện gì nguy hiểm rồi! Hai vị là đại anh hùng, chúng ta hãy trò chuyện thêm đi! Tôi còn muốn viết về hai vị trong câu chuyện bộ tộc nữa đấy.
Paimon:
A, vậy trong câu chuyện hãy viết là... Để nghĩ xem, phải viết là "Dũng sĩ Paimon oai hùng cao như một ngọn núi..."
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi phải cao như hai ngọn núi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr, rawr!
Paimon:
Nhóc kêu tận ba tiếng là ý gì? Là muốn cao như ba ngọn núi sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Titu:
Hahaha, được rồi. Paimon cao như một ngọn núi, Traveler cao như hai ngọn núi, và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cao như ba ngọn núi...
Titu:
Hãy cùng người lùn chỉ cao như một người là Titu đây đi kiểm tra Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại nhé!
Titu:
Hai vị xem, đó chính là Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ thứ hai!
Titu:
Phong ấn xung quanh Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đã bị hư hại, thậm chí còn nặng hơn nhiều so với cái thứ nhất... Chữ Khắc Lấp Lánh bị đẩy ra khỏi trụ luôn rồi.
Paimon:
Thì ra thứ phát ra ánh sáng đó chính là Chữ Khắc Lấp Lánh...
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì lúc trước hình như tôi đã từng thấy thứ đó...
Titu:
Đúng vậy. Xung quanh Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ trước đây thì có lẽ sẽ có thứ tương tự.
Titu:
Theo truyền thuyết xa xưa, nghe nói Natlan khi đó còn chưa có khái niệm về Natlan, khi mà nơi này vẫn còn được cai trị bởi loài rồng cổ, thì Chữ Khắc Lấp Lánh chính là thứ ngôn ngữ chúng dùng để điều khiển Phlogiston.
Titu:
Cho đến nay, không còn ai hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong thứ ánh sáng này nữa. Chỉ còn lại những văn tự màu vàng đánh dấu vết tích của loài rồng cổ xưa, trải rộng khắp Natlan.
Paimon:
Ơ, vậy là biết cách sử dụng, nhưng lại không rõ nguyên lý sao?
Titu:
Chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa trong những văn tự này. Đại khái là vì "cách thức sử dụng Phlogiston", nên chỉ có thể hiểu được một chút bề nổi thôi. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào...
Titu:
Giống như Liyue cũng có những cơ quan tiên gia rất thần kỳ vậy. Tuy không hoàn toàn nắm được nguyên lý hoạt động, nhưng mọi người vẫn đang sử dụng đấy thôi.
Titu:
Đại khái là thế, mặc dù cách so sánh này cũng không phải hoàn hảo.
Paimon:
Kể ra thì, muốn ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ này xuống thì phải dựa vào sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh đó nhỉ?
Titu:
Đúng... Chữ Khắc Lấp Lánh giống như vỏ trứng bị Vực Sâu phình to ép vỡ vậy. Chúng ta phải tìm thấy những mảnh vỏ trứng vỡ và sắp xếp lại, thì mới có thể phong ấn lại Vực Sâu bị nhốt bên trong...
Titu:
Hmm, ví dụ như này tốt hơn vừa nãy rồi đó.
Paimon:
Tôi cũng thấy thế! Thì ra là như vậy...
Paimon:
Kể ra thì, tại sao lần này hoa văn vàng đó cũng bay qua bên kia, nhưng phía dưới trụ lại không xuất hiện Chữ Khắc Lấp Lánh vậy?
Titu:
Chứng tỏ Chữ Khắc Lấp Lánh ở đây không những bị ép ra ngoài, mà còn mất đi độ hoàn chỉnh nữa... Cứ thế này thì phiền phức đấy, còn phải tìm Chữ Khắc Lấp Lánh bị phân tán nữa.
Paimon:
Vậy Chữ Khắc Lấp Lánh bị phân tán đang ở đâu nhỉ?
Titu:
...Tôi cũng không biết.
Paimon:
Chậc...
Titu:
Tuy bị phân tán, nhưng dù sao cũng bị ràng buộc bởi sức mạnh, nên chắc sẽ ở xung quanh đây thôi. Chúng ta tìm thử xem nhé...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr!
Paimon:
Sao vậy, muốn qua bên đó à? Hiện giờ Traveler đang có việc quan trọng hơn rồi. Đợi lát nữa chơi với nhóc nhé?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Mmm... Rawr! Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Ý là, chữ khắc đang ở bên đó sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Hmm, tôi nghe nói vẫn còn có những Saurian cảm nhận được sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh. Lúc trước cứ tưởng là tin đồn, không ngờ là thật nhỉ?
Titu:
Quả nhiên {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không phải loài Tepetlisaurus tầm thường rồi.
Paimon:
Thì ra nhóc còn có năng lực này sao? Hmm... Nhưng so với người dẫn đường như ta thì vẫn còn kém xa lắm.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Paimon:
Còn lâu nhé. Tôi rộng lượng hơn mọi người nghĩ đấy! Cái này... chỉ là một cách để tôi khen ngợi thôi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm... hmm?
Paimon:
Haiz, cậu nhóc này thật không hiểu gì cả... Nếu thông minh hơn chút nữa thì tốt rồi...
Nhà Lữ Hành:
Sẽ có lúc nó nghe hiểu được thôi...
Titu:
Đúng đấy. Hơn nữa những người phụ trách chăm sóc Saurian trong tộc đều nói, muốn có được mối liên hệ cảm xúc với Saurian thì phải cần rất nhiều thời gian đó.
Titu:
Mà bí quyết để hòa nhập với Saurian là: Kiên nhẫn và không ngừng giao tiếp. Mối liên hệ này sẽ cần rất nhiều thời gian.
Paimon:
Phải đấy... Giống như lúc nãy tôi cũng không nhận ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đang muốn nói gì đó với chúng ta vậy.
Paimon:
Xin lỗi nhé, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Mmm, Rawr!
Paimon:
Đáp lại cũng nhanh đấy!
Paimon:
Được rồi, vậy hãy đi về hướng nhóc muốn nhé. Đi tìm xem có hoa văn màu vàng nào không đi.
Paimon:
Chữ Khắc Lấp Lánh... Thì ra thứ lấp lánh ánh vàng lúc nãy cũng có tên à...
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì lúc trước hình như tôi đã từng thấy thứ đó...
Titu:
Đã từng thấy rồi sao? Ở Natlan á? Đây không phải thứ mà khách du lịch hay nhà mạo hiểm bình thường có thể tùy tiện bắt gặp đâu! Chữ Khắc Lấp Lánh thì...
Titu:
Theo truyền thuyết xa xưa, nghe nói Natlan khi đó còn chưa có khái niệm về Natlan, khi mà nơi này vẫn còn được cai trị bởi loài rồng cổ, thì Chữ Khắc Lấp Lánh chính là thứ ngôn ngữ chúng dùng để điều khiển Phlogiston.
Titu:
Cho đến nay, không còn ai hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong thứ ánh sáng này nữa. Chỉ còn lại những văn tự màu vàng đánh dấu vết tích của loài rồng cổ xưa, trải rộng khắp Natlan.
Paimon:
Ơ, vậy là biết cách sử dụng, nhưng lại không rõ nguyên lý sao?
Titu:
Chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa trong những văn tự này. Đại khái là vì "cách thức sử dụng Phlogiston", nên chỉ có thể hiểu được một chút bề nổi thôi. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào...
Titu:
Giống như Liyue cũng có những cơ quan tiên gia rất thần kỳ vậy. Tuy không hoàn toàn nắm được nguyên lý hoạt động, nhưng mọi người vẫn đang sử dụng đấy thôi.
Titu:
Đại khái là thế, mặc dù cách so sánh này cũng không phải hoàn hảo.
Paimon:
Thì... thì ra là vậy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}... Nhóc rất thích thứ lấp lánh đó nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Không được ăn bậy đâu nhé.
Paimon:
Thứ đó nhìn không giống đồ ăn được chút nào... Nhưng quả thật là không được ăn đồ lung tung!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Kể ra thì, muốn ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ này xuống thì phải dựa vào sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh đó nhỉ?
Titu:
Đúng... Chữ Khắc Lấp Lánh giống như vỏ trứng bị Vực Sâu phình to ép vỡ vậy. Chúng ta phải tìm thấy những mảnh vỏ trứng vỡ và sắp xếp lại, thì mới có thể phong ấn lại Vực Sâu bị nhốt bên trong...
Titu:
Hmm, ví dụ như này tốt hơn vừa nãy rồi đó.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy! Cảm thấy rất dễ hiểu!
Paimon:
Nhưng lần này cảm thấy thuận tiện hơn chút. Lúc trước phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm hoa văn màu vàng rải rác khắp nơi.
Titu:
Ấy, ở chỗ Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ lúc nãy... Ngay cả độ hoàn chỉnh của Chữ Khắc Lấp Lánh cũng không thể đảm bảo sao?
Paimon:
Đúng vậy. Ối... Vậy thì thực chất phiên bản "hoàn chỉnh" mới là trạng thái thường gặp sao?
Titu:
Thật là lợi hại, không ngờ hai vị đã sửa được rồi...
Paimon:
Hihi, đương nhiên rồi. Chúng tôi rất có kinh nghiệm đối phó với những thứ như này đấy!
Titu:
Đúng là đáng tin cậy. Traveler, nếu muốn bắt đầu thì hãy chạm vào dấu ấn phía dưới Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ nhé. Hãy cố gắng thu thập Sức Mạnh Ấn Khắc rải rác xung quanh trụ đá.
Titu:
Đương nhiên, Vực Sâu có thể sẽ phản kháng, chuyện này... xin hãy cẩn thận.
Titu:
Hai vị xem, đó chính là Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ thứ hai!
Titu:
Nhưng tôi nhớ phong ấn xung quanh Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đã bị hư hại, thậm chí còn nặng hơn nhiều so với cái thứ nhất mới phải...
Titu:
Lẽ nào tình hình đã tốt lên sao? Rõ ràng Chữ Khắc Lấp Lánh lúc trước đã bị đẩy ra khỏi trụ rồi mà...
Paimon:
Thì ra thứ phát ra ánh sáng đó chính là Chữ Khắc Lấp Lánh...
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì lúc trước hình như tôi đã từng thấy thứ đó...
Titu:
Đúng vậy. Xung quanh Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ trước đây thì có lẽ sẽ có thứ tương tự.
Titu:
Theo truyền thuyết xa xưa, nghe nói Natlan khi đó còn chưa có khái niệm về Natlan, khi mà nơi này vẫn còn được cai trị bởi loài rồng cổ, thì Chữ Khắc Lấp Lánh chính là thứ ngôn ngữ chúng dùng để điều khiển Phlogiston.
Titu:
Cho đến nay, không còn ai hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong thứ ánh sáng này nữa. Chỉ còn lại những văn tự màu vàng đánh dấu vết tích của loài rồng cổ xưa, trải rộng khắp Natlan.
Paimon:
Ơ, vậy là biết cách sử dụng, nhưng lại không rõ nguyên lý sao?
Titu:
Chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa trong những văn tự này. Đại khái là vì "cách thức sử dụng Phlogiston", nên chỉ có thể hiểu được một chút bề nổi thôi. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào...
Titu:
Giống như Liyue cũng có những cơ quan tiên gia rất thần kỳ vậy. Tuy không hoàn toàn nắm được nguyên lý hoạt động, nhưng mọi người vẫn đang sử dụng đấy thôi.
Titu:
Đại khái là thế, mặc dù cách so sánh này cũng không phải hoàn hảo.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}... Nhóc rất thích thứ lấp lánh đó nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Không được ăn bậy đâu nhé.
Paimon:
Thứ đó nhìn không giống đồ ăn được chút nào... Nhưng quả thật là không được ăn đồ lung tung!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Kể ra thì, muốn ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ này xuống thì phải dựa vào sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh đó nhỉ?
Titu:
Đúng... Chữ Khắc Lấp Lánh giống như vỏ trứng bị Vực Sâu phình to ép vỡ vậy. Chúng ta phải tìm thấy những mảnh vỏ trứng vỡ và sắp xếp lại, thì mới có thể phong ấn lại Vực Sâu bị nhốt bên trong...
Titu:
Hmm, ví dụ như này tốt hơn vừa nãy rồi đó.
Paimon:
Tôi cũng thấy thế! Thì ra là như vậy...
Paimon:
Lúc trước ở chỗ trụ đá khác chúng tôi cũng làm vậy, trước tiên sẽ để hoa văn màu vàng bay xuống dưới trụ...
Titu:
Đúng thế, đây chính là quy trình phong ấn chính xác.
Titu:
Tóm lại, nếu muốn bắt đầu thì hãy chạm vào chữ khắc phía dưới Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đi. Hãy cố gắng thu thập Sức Mạnh Ấn Khắc rải rác xung quanh trụ đá nhé.
Titu:
Đương nhiên, Vực Sâu có thể sẽ phản kháng, chuyện này... xin hãy cẩn thận.
Titu:
Thành công thật này... Đây là khung cảnh mà lúc trước chỉ xuất hiện trong truyện thôi đấy. Thật là tuyệt vời.
Titu:
Âm thanh vốn ồn ào đã yên tĩnh... Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ lại trở về dáng vẻ vốn có. Thứ to lớn này đã ập xuống ầm một cái...
Titu:
Phù... Thực sự có người đã làm được... Không phải một giấc mơ sao...? Hai vị thực sự tồn tại sao? Không phải ảo giác của tôi đấy chứ...
Nhà Lữ Hành:
Tỉnh mộng đi... Đến lúc anh phải tự đi giải quyết rồi đấy!
Paimon:
Đừng nói mấy lời tàn nhẫn vậy chứ...
Paimon:
Sao nào? Tôi đã nói mà, Traveler mạnh lắm!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng cảm thấy vậy phải không nào?
Titu:
Traveler, vị dũng sĩ ngoại quốc lợi hại, cậu không bị Vực Sâu ảnh hưởng đấy chứ?
Titu:
Ngay cả dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc khi đối diện với Vực Sâu cũng phải vô cùng cẩn thận. Traveler đúng là không tầm thường mà.
Titu:
Haha, nói không chừng dùng chủ đề này để viết truyện sẽ còn thú vị hơn cả ghi chép của Sanhaj đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Tuy không biết Sanhaj là ai, nhưng nghe có vẻ lợi hại đấy nhỉ?
Titu:
Haha, đối với tất cả người kể chuyện của bộ tộc, thì Sanhaj của Chủ Nhân Gió Đêm luôn là một nhân vật đáng kính nể...
Titu:
Nhưng hiện giờ tình hình cấp bách, đợi lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho hai vị nghe câu chuyện về Sanhaj!
Titu:
Được rồi, chúng ta đến chỗ Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ tiếp theo nào. Nhanh chóng giải quyết vấn đề, tối nay tôi có thể bắt đầu viết rồi.
Paimon:
Xuất phát, xuất phát nào!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Kỳ lạ... Tại sao những hoa văn màu vàng đó cũng bay qua như lúc trước... Nhưng phía dưới trụ lại không xuất hiện Chữ Khắc Lấp Lánh nhỉ?
Titu:
Chứng tỏ Chữ Khắc Lấp Lánh ở đây không những bị ép ra ngoài, mà còn mất đi độ hoàn chỉnh nữa... Cứ thế này thì phiền phức đấy, còn phải tìm Chữ Khắc Lấp Lánh bị phân tán nữa.
Paimon:
Vậy Chữ Khắc Lấp Lánh bị phân tán đang ở đâu nhỉ?
Titu:
...Tôi cũng không biết.
Paimon:
Chậc...
Titu:
Tuy bị phân tán, nhưng dù sao cũng bị ràng buộc bởi sức mạnh, nên chắc sẽ ở xung quanh đây thôi. Chúng ta tìm thử xem nhé...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr!
Paimon:
Sao vậy, muốn qua bên đó à? Hiện giờ Traveler đang có việc quan trọng hơn rồi. Đợi lát nữa chơi với nhóc nhé?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Mmm... Rawr! Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Ý là, chữ khắc đang ở bên đó sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Hmm, tôi nghe nói vẫn còn có những Saurian cảm nhận được sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh. Lúc trước cứ tưởng là tin đồn, không ngờ là thật nhỉ?
Titu:
Quả nhiên {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không phải loài Tepetlisaurus tầm thường rồi.
Paimon:
Thì ra nhóc còn có năng lực này sao? Hmm... Nhưng so với người dẫn đường như ta thì vẫn còn kém xa lắm.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Paimon:
Còn lâu nhé. Tôi rộng lượng hơn mọi người nghĩ đấy! Cái này... chỉ là một cách để tôi khen ngợi thôi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm... hmm?
Paimon:
Haiz, cậu nhóc này thật không hiểu gì cả... Nếu thông minh hơn chút nữa thì tốt rồi...
Nhà Lữ Hành:
Sẽ có lúc nó nghe hiểu được thôi...
Titu:
Đúng đấy. Hơn nữa những người phụ trách chăm sóc Saurian trong tộc đều nói, muốn có được mối liên hệ cảm xúc với Saurian thì phải cần rất nhiều thời gian đó.
Titu:
Mà bí quyết để hòa nhập với Saurian là: Kiên nhẫn và không ngừng giao tiếp. Mối liên hệ này sẽ cần rất nhiều thời gian.
Paimon:
Phải đấy... Giống như lúc nãy tôi cũng không nhận ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đang muốn nói gì đó với chúng ta vậy.
Paimon:
Xin lỗi nhé, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Mmm, Rawr!
Paimon:
Đáp lại cũng nhanh đấy!
Paimon:
Được rồi, vậy hãy đi về hướng nhóc muốn nhé. Đi tìm xem có hoa văn màu vàng nào không đi.
Titu:
Thành, thành công rồi... Hai Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ bị trồi lên đều đã được ghim lại xuống đất rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Làm tốt lắm!
Nhà Lữ Hành:
Hãy dành thêm vài tràng pháo tay nào.
Titu:
Nếu được, tôi bằng lòng vỗ nát cả đôi tay của mình vì cậu... Nhưng sau này có lẽ còn cần dùng chúng để viết truyện, nên hãy thứ lỗi cho tôi nhé.
Titu:
Nhưng trong lòng tôi, thì tay tôi đã dùng sức vỗ đến mức chỉ còn trơ xương ra luôn đấy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roawr...
Paimon:
Nói vậy nghe có hơi đáng sợ rồi đấy.
Titu:
Vậy sao? Tôi tưởng trẻ nhỏ dạo này đều thích những câu chuyện mang bầu không khí u ám chứ.
Titu:
Nhìn thấy Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ được ghim lại xuống đất thì tôi liền cảm thấy gánh nặng tựa núi lửa trong lòng đã được buông xuống rồi.
Titu:
Theo nghi thức được lưu truyền trong nhiều năm, sau khi kiểm tra ba Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ, xác nhận tình trạng Mũi Kim Bóng Tối Lớn, thì sẽ đảm bảo bộ tộc không bị Vực Sâu ảnh hưởng trong một thời gian dài.
Titu:
Sau này chắc sẽ không có chuyện gì nguy hiểm rồi! Hai vị là đại anh hùng, chúng ta hãy trò chuyện thêm đi! Tôi còn muốn viết về hai vị trong câu chuyện bộ tộc nữa đấy.
Paimon:
A, vậy trong câu chuyện hãy viết là... Để nghĩ xem, phải viết là "Dũng sĩ Paimon oai hùng cao như một ngọn núi..."
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi phải cao như hai ngọn núi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr, rawr!
Paimon:
Nhóc kêu tận ba tiếng là ý gì? Là muốn cao như ba ngọn núi sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Titu:
Hahaha, được rồi. Paimon cao như một ngọn núi, Traveler cao như hai ngọn núi, và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cao như ba ngọn núi...
Titu:
Hãy cùng người lùn chỉ cao như một người là Titu đây đi kiểm tra Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ còn lại nhé!
Titu:
Đây chính là Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đầu tiên. Phlogiston thể rắn vốn cô đọng lại với nhau thì nay đã trở nên rời rạc...
Titu:
Chữ Khắc Lấp Lánh phía trên cũng mất đi sức mạnh trói buộc... Haiz, khi nãy cũng thế, đều do Vực Sâu ảnh hưởng mà bị đẩy ra khỏi trụ đá.
Paimon:
Chữ Khắc Lấp Lánh... Chính là thứ lấp lánh ánh vàng lúc nãy sao?
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì lúc trước hình như tôi đã từng thấy thứ đó...
Titu:
Đã từng thấy rồi sao? Ở Natlan á? Đây không phải thứ mà khách du lịch hay nhà mạo hiểm bình thường có thể tùy tiện bắt gặp đâu! Chữ Khắc Lấp Lánh thì...
Titu:
Theo truyền thuyết xa xưa, nghe nói Natlan khi đó còn chưa có khái niệm về Natlan, khi mà nơi này vẫn còn được cai trị bởi loài rồng cổ, thì Chữ Khắc Lấp Lánh chính là thứ ngôn ngữ chúng dùng để điều khiển Phlogiston.
Titu:
Cho đến nay, không còn ai hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong thứ ánh sáng này nữa. Chỉ còn lại những văn tự màu vàng đánh dấu vết tích của loài rồng cổ xưa, trải rộng khắp Natlan.
Paimon:
Ơ, vậy là biết cách sử dụng, nhưng lại không rõ nguyên lý sao?
Titu:
Chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa trong những văn tự này. Đại khái là vì "cách thức sử dụng Phlogiston", nên chỉ có thể hiểu được một chút bề nổi thôi. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào...
Titu:
Giống như Liyue cũng có những cơ quan tiên gia rất thần kỳ vậy. Tuy không hoàn toàn nắm được nguyên lý hoạt động, nhưng mọi người vẫn đang sử dụng đấy thôi.
Titu:
Đại khái là thế, mặc dù cách so sánh này cũng không phải hoàn hảo.
Paimon:
Thì... thì ra là vậy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}... Nhóc rất thích thứ lấp lánh đó nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Không được ăn bậy đâu nhé.
Paimon:
Thứ đó nhìn không giống đồ ăn được chút nào... Nhưng quả thật là không được ăn đồ lung tung!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Kể ra thì, muốn ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ này xuống thì phải dựa vào sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh đó nhỉ?
Titu:
Đúng... Chữ Khắc Lấp Lánh giống như vỏ trứng bị Vực Sâu phình to ép vỡ vậy. Chúng ta phải tìm thấy những mảnh vỏ trứng vỡ và sắp xếp lại, thì mới có thể phong ấn lại Vực Sâu bị nhốt bên trong...
Titu:
Hmm, ví dụ như này tốt hơn vừa nãy rồi đó.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy! Cảm thấy rất dễ hiểu! Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi!
Titu:
Nếu muốn bắt đầu thì hãy chạm vào chữ khắc phía dưới Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đi. Hãy cố gắng thu thập Sức Mạnh Ấn Khắc rải rác xung quanh trụ đá nhé.
Titu:
Đương nhiên, Vực Sâu có thể sẽ phản kháng, chuyện này... xin hãy cẩn thận.
Titu:
Thành công thật này... Đây là khung cảnh mà lúc trước chỉ xuất hiện trong truyện thôi đấy. Thật là tuyệt vời.
Titu:
Âm thanh vốn ồn ào nay đã yên tĩnh... Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ lại trở về dáng vẻ vốn có. Thứ to lớn này đã ập xuống ầm một cái...
Titu:
Phù... Thực sự có người đã làm được... Không phải một giấc mơ sao...? Hai vị thực sự tồn tại sao? Không phải ảo giác của tôi đấy chứ...
Nhà Lữ Hành:
Tỉnh mộng đi... Đến lúc anh phải tự đi giải quyết rồi đấy!
Paimon:
Đừng nói mấy lời tàn nhẫn vậy chứ...
Paimon:
Sao nào? Tôi đã nói mà, Traveler mạnh lắm!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng cảm thấy vậy phải không nào?
Titu:
Traveler không bị Vực Sâu ảnh hưởng đấy chứ?
Titu:
Ngay cả dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc khi đối diện với Vực Sâu cũng phải vô cùng cẩn thận. Traveler đúng là không tầm thường mà.
Titu:
Haha, nói không chừng dùng chủ đề này để viết truyện sẽ còn thú vị hơn cả ghi chép của Sanhaj đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Tuy không biết Sanhaj là ai, nhưng nghe có vẻ lợi hại đấy nhỉ?
Titu:
Haha, đối với tất cả người kể chuyện của bộ tộc, thì Sanhaj của Chủ Nhân Gió Đêm luôn là một nhân vật đáng kính nể...
Titu:
Nhưng hiện giờ tình hình cấp bách, đợi lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho hai vị nghe câu chuyện về Sanhaj!
Titu:
Được rồi, chúng ta đến chỗ Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ tiếp theo đi... Nhưng theo cách nói của Paimon thì hai vị đã ghim Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ đó xuống đất rồi nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hmm, nếu anh không tin thì chúng ta cùng đi xem đi!
Titu:
Tôi nào dám! Dù sao hai vị cũng từng thành công một lần trước mặt tôi rồi. Có điều... Thôi thì để tôi chứng kiến tận mắt cho yên tâm vậy!
Yukom:
Haiz, sao rồi, hai vị tìm được tên Titu đó chưa?
Yukom:
Cái tên này thật là... Xét về khía cạnh người kể chuyện thì anh ta có khá nhiều mặt tích cực, nhưng khi là một người canh gác thì đúng là tệ hại!

Sự Yên Bình Cho Người Say Giấc
Mũi Kim Bóng Tối Lớn đột nhiên rơi xuống tạo ra một lỗ hổng lớn...
Paimon:
Ấy, sao ở đây lại có một tấm bia đá vậy?
Titu:
Chắc là người trong bộ tộc lúc trước đã để lại. Những thứ kiểu này cũng thường thấy, đều là cột mốc cảnh báo khi xưa, để nhắc nhở rằng "Đã vượt quá ranh giới!"
Titu:
Ở Natlan, thỉnh thoảng hai vị sẽ nhìn thấy những tảng đá khắc hoa văn màu trắng bên lề đường, công dụng cũng tương tự, có điều hiện giờ chúng đều đã bị bỏ hoang.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Thì ra là vậy.
Titu:
Biên giới cũng là chuyện khá nghiêm túc ở Natlan... Người sống kẻ chết, trong và ngoài, trên và dưới, chỉ những người thực sự đứng trên ranh giới mới nắm bắt được sự nguy hiểm.
Titu:
Nghe nói trước đây từng có một bia đá trong di tích cổ ghi là: "Bất kỳ ai mang trái tim tà ác bước qua bia đá này, ta sẽ biến tay mình thành vuốt rồng và bóp cổ kẻ đó."
Paimon:
Ấy, vậy nếu trên bia đá này viết cảnh báo hay lời nguyền gì thì sao...
Titu:
Xem thì biết ngay thôi... Đây là do Traore để lại, không ngờ... chậc...
Paimon:
Là Titu nhắc đến lúc trước ấy. Khi Vực Sâu xâm chiếm Natlan, người đó đã dẫn dắt bộ tộc giao chiến với Vực Sâu... và hai chiến binh Khaenri'ah gì đó nữa.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Ồ, mọi người nhớ rõ thật. Đa số người kể chuyện đều rất thích những người có thể ghi nhớ câu chuyện được nghe.
Titu:
Dù sao thì... nhớ được câu chuyện cũng là tố chất cơ bản nhất để trở thành người kể chuyện mà.
Titu:
Để xem nào...
Paimon:
Trên đó viết là... người bạn từ phương xa... "Zephaniah và Irizar"...
Paimon:
Ừm... "Các vị hy vọng rằng mình sẽ là kẻ hèn nhát, bạo đồ hay cái gai treo lơ lửng trong câu chuyện, giống như côn trùng cắn lấy Saurian khiến mọi người trong bộ tộc không dám buông thả, cảnh giác từ đời này qua đời khác."
Paimon:
Ừm... "Nhưng tôi phải nói ra chân tướng tại đây. Vì các vị mãi mãi là những hào kiệt sát cánh cùng bộ tộc, vĩnh viễn là anh em với Con Của Tiếng Vang."
Paimon:
A, thì ra hai người Khaenri'ah đó từng sát cánh chiến đấu cùng bộ tộc sao?
Titu:
...Đây là tên của hai chiến binh Khaenri'ah. Trong tất cả những câu chuyện thì họ đều là hóa thân của tà ác. Tôi thậm chí còn mơ thấy bóng dáng họ trong những cơn ác mộng nữa.
Titu:
"Nếu còn tiếp tục khóc, thì vong linh chiến binh Khaenri'ah sẽ lần theo âm thanh mà tìm thấy bóng dáng của ngươi"... Kết quả thì đều là giả, là lừa đảo hết sao?
Titu:
Nhưng điều này cũng thật bất công với họ... Dựa vào đâu mà những người đã hy sinh lớn lao cho bộ tộc lại phải gánh chịu lời chửi rủa lâu đến vậy chứ.
Paimon:
Phải đấy, thật là tội nghiệp.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Họ không quan tâm mình có nhận được tiếng thơm hay không...
Nhà Lữ Hành:
Họ chỉ quan tâm liệu ý chí đó có được thực hiện hay không.
Paimon:
Là vậy sao... À, tôi... tôi hiểu rồi!
Paimon:
Giống như hầu hết các anh hùng, họ không làm những việc khiến họ trở thành anh hùng chỉ để được ca ngợi.
Paimon:
Họ trở thành anh hùng vì đã "làm những việc đó", vậy nên không quan tâm người khác đánh giá họ thế nào...
Titu:
...
Titu:
Haiz, có lẽ thực sự là vậy, nhưng mà...
Paimon:
A, Chữ Khắc Lấp Lánh tiếp tục bay về phía trước rồi!
Paimon:
Ồ, đây là... là nơi cuối cùng họ phong ấn Vực Sâu. Nhìn kìa Traveler, ở giữa chỗ kia có nhiều hoa văn màu vàng quá...
Nhà Lữ Hành:
Cũng có dấu vết Vực Sâu rò rỉ.
Titu:
Xem ra đây chính là thứ đang thu hút Chữ Khắc Lấp Lánh. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải qua đó xem thử mới được...
???:
Khịt... Aaaa.... Đã nói rồi... Nguy hiểm... Mau, mau rời khỏi đây...
???:
Thảm họa... đã xé nát... phong ấn...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr...
Titu:
Âm thanh đó khá hoàn chỉnh, nhưng mà... Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy không còn sợ hãi như lúc trước nữa.
Titu:
Chỉ là vẫn hơi đau đầu.
Paimon:
Traveler có cảm giác gì không?
Paimon:
Vậy thì tốt...
Paimon:
Vậy thì, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thấy khó chịu ở đâu không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Hình như tạm thời cũng không có vấn đề gì...
Titu:
Sau khi đến đây đã có thể cảm nhận được, âm thanh phát ra từ trên cây cột... Chắc là...
Nhà Lữ Hành:
Binh sĩ Khaenri'ah bị phong ấn cùng...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Có nghĩa là, ý thức của họ cũng bị phong ấn cùng Vực Sâu suốt nhiều năm ... Nhưng rốt cuộc ở đây đã xảy ra vấn đề gì nhỉ?
Titu:
Thực ra... Vấn đề ở đây rất giống với Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ bên trên. Sự dâng trào của Vực Sâu đã phá vỡ sức mạnh của Chữ Khắc Lấp Lánh và ép chúng ra khỏi trụ phong ấn lớn...
Paimon:
Vậy nên chúng ta cần tìm mảnh Chữ Khắc Lấp Lánh lớn ở đây, sau đó nghĩ cách ghép "vỏ trứng" lại.
Titu:
Đúng thế. Như vậy thì phong ấn sẽ được khôi phục hoàn chỉnh, Vực Sâu sẽ tiếp tục bị phong ấn tại đây. Sau đó... Có lẽ mọi thứ sẽ khôi phục lại như cũ.
Titu:
Nhưng cũng giống như lúc trước ở chỗ Mũi Kim Bóng Tối Nhỏ. Mặt đất tạo nên từ Phlogiston Thể Rắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ với Vực Sâu, đây cũng là nguyên nhân khiến mặt đất thiếu ổn định...
Titu:
Về điểm này thì xin hãy cẩn thận.
Paimon:
Nhưng mà, mảnh Chữ Khắc Lấp Lánh lớn... Rốt cuộc phải tìm thế nào đây?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Paimon:
Gì cơ? Có sức mạnh chữ khắc ẩn chứa bên trong sao? Mũi của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thính thật đó... À, nhưng mà nhóc dùng mũi phải không?
Paimon:
Nhưng trước đây có tảng đá như vậy sao?
Titu:
Hình như vừa xuất hiện khi Traveler đến gần Chữ Khắc Lấp Lánh lớn nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Được rồi. Tóm lại, chúng ta đi xem xét xung quanh tảng đá đó đi!
Titu:
Chỉ cần chạm vào lần nữa, để sức mạnh của Phlogiston luân chuyển trên "vỏ trứng" hoàn chỉnh của Chữ Khắc Lấp Lánh, vậy là có thể phong ấn hoàn toàn rồi... Vực Sâu cũng không thể thoát ra được nữa.
Paimon:
Ừm, như vậy là vấn đề được giải quyết rồi...
Titu:
Hmm... Để tôi thử...
???:
Mau, mau phong ấn chúng tôi vào trong... như đã hứa...
???:
Khịt... Sau đó hãy rời đi, rời đi... Sao các người vẫn chưa rời đi... Thảm họa...
Titu:
Nghe kỹ xem! Dưới đó... không chỉ có giọng nói của hai vị binh sĩ đâu.
Từ phía sau những hoa văn phát sáng, từ nơi xa xôi hơn cả tiếng thét đau khổ... Bạn nghe thấy có người đang gầm lên giận dữ, nghe thấy tiếng Saurian rên rỉ nén đau. Bạn nghe thấy tiếng máu thịt hòa vào nhau, cùng với tiếng bước chân khổng lồ chậm chạp tiến về phía trước mà thật khó diễn tả bằng lời. Nhưng bạn cũng nghe thấy, phảng phất như ngàn vạn cánh tay đang không ngừng chống cự, xô đẩy ra ngoài...
Bạn nghe thấy, nghe thấy, nghe thấy... trong bóng tối chật hẹp, là một trận chiến không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là một sự giày vò... mãi cho đến khi vĩnh hằng kết thúc.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Các anh hùng đó, đến nay vẫn chiến đấu không ngừng... chỉ vì để ngăn chặn Vực Sâu tràn ra khỏi Chữ Khắc Lấp Lánh.
Titu:
Những câu chuyện tôi kể đều có ý nghĩa. Chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ sự hy sinh của những dũng sĩ này, không quên sự cống hiến của họ.
Titu:
Nhưng mà... Nỗi đau này quá nặng nề. Điều đó khác với câu chuyện. Trong câu chuyện chúng tôi kể rằng: "Các anh hùng bị thương, sau đó họ phủi người rồi đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Titu:
Nhưng mà, bị thương và sự giày vò thực sự không hề nhẹ nhàng như vậy... Họ vẫn luôn chịu đựng nỗi đau khổng lồ đó, trong thế giới chật chội không có ánh sáng đó suốt bấy nhiêu năm.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Sao lại như vậy chứ... Chúng ta không thể làm gì đó sao?
Titu:
Tôi... tôi cũng muốn làm gì đó cho họ, nhưng đó là Vực Sâu...
Titu:
Có lẽ thứ duy nhất có thể làm là tiếp tục kế thừa ý chí của họ, phong ấn Chữ Khắc Lấp Lánh lại... Trong câu chuyện của bộ tộc thì đó không phải lần đầu Mũi Kim Bóng Tối rơi xuống.
Titu:
Khi trước chắc chắn cũng từng có người đến đây, cũng có người... nhìn thấy văn bia của Traore. Những người sửa chữa Chữ Khắc Lấp Lánh nhất định cũng từng thấy những thứ chúng ta chứng kiến.
Titu:
Tuy nhiên... Câu chuyện trong bộ tộc chưa từng thay đổi. Vì lời cảnh báo trong đó chính là sự thật, mối nguy hiểm cũng là thật.
Titu:
Chúng ta chỉ đành sửa chữa Chữ Khắc Lấp Lánh, sau đó rời đi. Chỉ có thể... khắc ghi mọi thứ, và không quên những chuyện nhìn thấy ở đây...
Paimon:
Nhưng mà... Hic, rõ ràng họ là anh hùng, vậy mà phải chịu sự giày vò ở đây mãi mãi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đúng.
Nhà Lữ Hành:
Anh hùng không nên có kết cục như vậy.
Titu:
Tôi biết. Tôi cũng muốn các chiến binh chịu đựng khổ sở đó được yên nghỉ, nhưng mà... Tôi không có khả năng đó, tôi... tôi chỉ là một người kể chuyện thôi...
Paimon:
Traveler...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Không sao. Chúng ta có sức mạnh.
Titu:
...Traveler, thật sao? Hai vị thực sự muốn giúp sao?
Paimon:
Ừm, tôi biết Traveler nhất định sẽ sẵn lòng ra tay mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Nhưng Vực Sâu nguy hiểm lắm... Tôi nói vậy không phải vì nghi ngờ thực lực của Traveler, chỉ là... không muốn mọi người gượng ép bản thân.
Paimon:
Không sao đâu. Chúng tôi rất có kinh nghiệm đối phó với Vực Sâu đấy. Hơn nữa, không phải còn có Chữ Khắc Lấp Lánh sao?
Titu:
Ừm...
Titu:
Haiz, mọi người còn lợi hại hơn tôi tưởng tượng. Sẵn sàng cống hiến sức mạnh của mình vì nỗi khổ của người khác, thực sự... là những anh hùng rất lợi hại.
Titu:
Đúng, tôi là người kể chuyện... tôi phải ghi lại câu chuyện về anh hùng. Hỡi vị anh hùng Traveler từ phương xa đến, xin hãy... để tôi chứng kiến tư thế anh dũng của các vị khi chiến thắng Vực Sâu nào!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, nhất định sẽ thắng!
Titu:
Vậy thì... mở Chữ Khắc Lấp Lánh thôi nhỉ? Hay là chuẩn bị thêm chút nữa?
Nhà Lữ Hành:
Mở thôi.
Titu:
Được, Traveler, hy vọng cậu sẽ thành công!
Paimon:
Lạ thật, vừa nãy nhìn thấy rất nhiều ánh sáng mà... Sau đó sao chúng ta đến được đây vậy?
Paimon:
Úi, đó là...
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
Bên này... Qua đây nào...
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
Ngươi đã mang đến rất nhiều, rất nhiều người lẽ ra phải được yên nghỉ...
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
Có lẽ họ đã cầu nguyện với những linh hồn không nên cầu nguyện rồi...
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
Nhưng đó là một đêm không trăng, không thể thấy gì, nên đêm đen sớm đã tha thứ cho họ. Chỉ có những hận thù và sự ô uế là không ngừng nghỉ, họ cũng vĩnh viễn không có được giấc ngủ yên thực sự.
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
Cảm ơn, người được sủng ái... Ngươi đã xoa dịu cơn phẫn nộ trong bóng tối của họ, đưa họ vào trong bóng đêm, để những linh hồn dị quốc ấy cũng có thể trở về nơi họ hướng đến...
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
...
"Dã Thú Có Bộ Lông Như Bóng Đêm":
Đi đi, nhưng hãy cẩn thận với sự xúi giục nguy hiểm, phải cẩn thận với kết cục mà kẻ nham hiểm vạch ra.
Titu:
Cuối cùng mọi người cũng trở về rồi! Tôi và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đều rất lo đó.
Titu:
Thấy chưa, ta đã nói là họ sẽ trở về bình an mà!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Paimon:
Thật khó để giải thích nơi mà chúng tôi vừa đến...
Titu:
Cảm ơn cậu, Traveler. Thật không ngờ Vực Sâu ở nơi này đã thực sự được thanh tẩy.
Titu:
Giống như... Chữ Khắc Lấp Lánh đã biến mất, không cần dừng lại ở đây nữa. Những âm thanh đau khổ đó cũng đã yên lặng rồi.
Titu:
Ánh sáng màu vàng... như dòng nước hòa vào lòng đất.
Titu:
Tôi thậm chí còn cảm thấy, trong ánh sáng vàng đó có người vẫy tay với chúng ta...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
Nhóc cũng thấy rồi sao? Ta thấy ánh sáng đó vây quanh mọi người, sau đó thì không thấy mọi người đâu nữa.
Paimon:
Vậy sao... Chúng tôi chẳng thấy gì cả.
Titu:
Haiz, thực sự cảm ơn, Traveler và Paimon, cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nữa.
Titu:
Các vị là những anh hùng lợi hại thực sự. Tôi thay mặt các chiến binh đó cảm ơn các vị. Di nguyện của Traore cũng được thực hiện rồi, còn cả...
Titu:
Hai binh sĩ Khaenri'ah đó nữa. À không, là hai vị anh hùng Khaenri'ah! Nếu Vực Sâu ở đây đã không còn, thì họ cũng không cần phải gánh chịu tiếng xấu từ lời cảnh báo nữa.
Titu:
Tôi sẽ viết câu chuyện về việc họ đã giải cứu Con Của Tiếng Vang... Thật ra lúc trước có một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của họ.
Titu:
Nơi này chỉ có Vực Sâu, nguy hiểm như vậy... Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ tạo ra một câu chuyện đáng sợ, để người của bộ tộc khỏi đến gần.
Titu:
Haiz... Không ngờ lúc trước còn đang đau đầu xem phải viết câu chuyện gì, hiện giờ thì lại có quá nhiều thứ để viết. Ví dụ như câu chuyện về người xứ lạ tóc vàng, tinh linh màu trắng biết bay và cả Tepetlisaur giải cứu bộ tộc nữa.
Paimon:
Hihi, nghe rất lợi hại đó!
Titu:
Ừm, câu chuyện sẽ được lưu truyền, cũng sẽ đổi thay, không chừng sau một thời gian rất dài lưu truyền rộng rãi, Paimon cũng sẽ trở thành Paimon khổng lồ như một ngọn núi đó.
Nhà Lữ Hành:
Grào! Dũng sĩ Paimon to như ngọn núi!
Paimon:
Hừm, dũng sĩ Paimon to như ngọn núi, nuốt trọn Gà Nấu Hoa Ngọt to bằng Thú Thồ Hàng!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Titu:
Haha, Gà Nấu Hoa Ngọt to bằng Thú Thồ Hàng thì hiếm thấy lắm đó!
Titu:
Và sau khi câu chuyện tiếp tục lưu truyền... hai vị binh sĩ đó cũng dần trở thành anh hùng. Có lẽ họ không để tâm đến điều này, nhưng tôi biết đó là điều mà tôi nên làm.
Titu:
Thật là cảm ơn... Traveler, Paimon... Đúng rồi, và cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} với trực giác nhạy bén đây nữa.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Titu:
...Với tư cách là người kể chuyện, nhất định tôi sẽ viết một câu chuyện tuyệt vời nhất về các vị.
Titu:
A, nhưng kể ra thì... tôi phải quay về trạm gác để thay ca trước đã.
Titu:
Chậc, trải qua nhiều chuyện như vậy, suýt thì quên mất.
Titu:
Lần này tiêu thật rồi, lâu như vậy còn chưa về, chắc Yukom lột da tôi mất!
Paimon:
Đúng rồi! Anh vẫn nên quay về trạm gác trước đi!
Titu:
Hah... Thế nào Traveler, giờ có thể mở phong ấn Chữ Khắc Lấp Lánh được rồi chứ?
Titu:
Vậy tôi... mở phong ấn đây. Cẩn thận nhé.
"Zephaniah":
"Rời... rời khỏi... Phong ấn nơi này... như đã hẹn..."
"Zephaniah":
(Giọng nói đó phảng phất như đến từ nơi sâu thẳm của bức tượng bất động. Hàm ý từ chối trong lời nói giống như một đôi tay kiên định, muốn đẩy bạn ra khỏi nơi này...)
"Irizar":
"Đi... Mau đi đi... Thật không muốn anh ta... thấy bộ dạng thảm hại của mình..."
"Irizar":
(Giọng nói đó phảng phất như đến từ nơi sâu thẳm của bức tượng bất động. Mà trong lời nói vẫn giữ sự tôn kính đối với ai đó...)
Yukom:
Ồ, mọi người bình an vô sự chứ? Thật không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Yukom:
Đột nhiên xảy ra động đất rất lớn, tôi còn lo lắng cho mọi người nữa. Thấy mọi người bình an vô sự vậy là được rồi.
Yukom:
Còn Titu... Cái tên này sao vẫn chưa đến đổi ca nhỉ, thật là! Thà rằng tiêu đời trong trận động đất vừa rồi luôn đi!