arrow_back 原神 任务
Dấu Chân Của Người Được Rồng Lựa Chọn
任务列表
Báu Vật Và Nhà Sưu TầmNgười Bạn Đặc BiệtHôm Nay Thích Hợp Để Ăn Cá!Khó Khăn Của Bác Sĩ SaurianLời Nói Dối Và Lời HứaLên Phim Nào!Ngày Thường Của Người Yêu Thích SaurianTepetlisaur Trốn TìmĐôi Cánh Nặng NềQuà Tặng Và Quà Trả LễChờ Hạt Giống Nảy MầmHòn Đảo Cô Độc Tên Là Đêm ĐenĐá, Dừa Và Kẻ Buôn SaurianTình Bạn Giữa Nước Và LửaSẽ Phải Có Ngày Một Mình Tiến Bước"Nóng Bỏng" Có Thực Sự Hiệu Quả?
Thử vận may ở khu khai thác di vật Saurian nào!
Quipia:
Phí vào cổng 300 Mora...
Quipia:
Đây là giá do Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian quy định, không thể mặc cả. Theo tôi biết thì đây là địa điểm khai quật có giá thấp nhất rồi, dù sao thì nó cũng được mở từ rất sớm mà.
Quipia:
Nhưng thỉnh thoảng cũng có những người mơ mộng như cậu đến thử vận may.
Quipia:
Có lẽ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trước đó không có khả năng phân biệt, nên đã bỏ lỡ di vật Saurian trông thì bình thường nhưng lại vô giá.
Quipia:
Có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra 300 Mora để có một giấc mơ ngọt ngào đấy.
Quipia:
Vậy cậu có tin rằng mình là người may mắn duy nhất đó không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrooo... Rawr! Rawr! Raaawr!
Nhà Lữ Hành:
Tôi có niềm tin vào vận may của mình.
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng muốn đi thử vận may sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Nhìn có vẻ rất thú vị đấy. Chỉ có 300 Mora thôi mà, để tôi trả cho.
Paimon:
Chỉ dùng 300 Mora là đã mua được ba hy vọng, khá hợp lý đấy!
Quipia:
Vậy thì chúc các vị may mắn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Quả cầu này... Trông giống như linh kiện hay gì đó. Nhóc có thích cái này không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrah... Rawr!
Paimon:
Mặc dù không phải là thứ được khai quật ra, nhưng dù gì nó vẫn được tìm thấy ở đây... Nói không chừng nó cũng có giá trị lớn đấy.
Paimon:
Khi rời khỏi đây thì đi hỏi thử xem!
Quipia:
Thế nào rồi?
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} tìm thấy cái này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Quipia:
Để xem nào... Đây là một vật rất hiếm đấy. Nó được bảo quản tốt, các đường vân Phlogiston cũng rất rõ ràng.
Quipia:
Ừm. Nếu tôi trả 10.000 Mora thì có thể giao nó cho tôi không?
Paimon:
Hả?! Lẽ nào đã tìm thấy di vật Saurian vô giá thật sao?
Paimon:
Biết ngay {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} là một Saurian tuyệt vời có thể mang lại may mắn mà!
Quipia:
Không, thứ này không quý giá thế đâu. Nếu mang nó đến trụ sở Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian để giám định, theo phán đoán của tôi thì cùng lắm chỉ đáng giá 5000 Mora.
Paimon:
Tôi không bị lừa đâu. Nếu nó chỉ đáng giá 5000 Mora thì sao cô lại trả 10.000 để mua lại nó chứ?
Quipia:
Vì tôi rất thích đường vân độc đáo của nó. Mặc dù trong mắt người khác nó không có giá trị cao đến vậy, nhưng tôi sẵn sàng chi thêm tiền để có được nó.
Quipia:
Có thể nói đây là sự kỳ quặc của tôi, hoặc cũng có thể coi là bản chất của một nhà sưu tầm.
Paimon:
Hmm... Nói vậy thì có vẻ tôi cũng hiểu được. Hơn nữa, so với 300 Mora phí vào cửa thì 10.000 Mora cũng khá nhiều rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta có nên đổi nó lấy 10.000 Mora không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wrroh... Rrrooo...
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có vẻ không muốn lắm... Muốn giữ lại cho riêng mình sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrah... Rawr!
Paimon:
Vì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không muốn nên chúng tôi sẽ giữ nó lại.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Quipia:
Xem ra mọi người coi trọng {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} hơn cả Mora nhỉ.
Paimon:
Tất nhiên rồi. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng là đồng đội của chúng tôi mà. Tuy nhiên, nếu sau này chúng tôi tìm được thứ gì đó tương tự thì...
Quipia:
Cảm ơn, nhưng hứng thú của nhà sưu tầm giống như thủy triều vậy, lên nhanh và xuống cũng nhanh. Có lẽ sau này tôi sẽ lại đam mê thứ khác, nhưng đó là gì thì tôi không nói trước được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đồng tình sao? Hiểu rồi, đây chắc là sự đồng cảm giữa những nhà sưu tầm!
Quipia:
Thật vinh dự khi được một Tepetlisaur nhỏ thông minh như vậy công nhận. Giao dịch tuy không thành, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Sau này nếu muốn trao đổi kinh nghiệm sưu tầm thì cứ đến trò chuyện với tôi nhé.
Quipia:
Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc may mắn.
Quipia:
Thời gian vào cổng không giới hạn, xin cứ tự nhiên.
Đồng đội Saurian của bạn muốn có thêm bạn mới rồi...
Wactana:
"Tôi không có mục tiêu nhất định phải đạt được, cũng không có ham muốn cấp bách. Tôi là một người chăn Alpaca vui vẻ, tôi chỉ quan tâm đến chúng, trời trăng hoa cỏ, nắng mưa sương gió..."
Wactana:
Đây là ca khúc tôi thích nhất, thế nào? Hay mà, phải không?
Có thứ gì đó lông lá đang chặn bạn lại...
Alpaca Hoạt Bát:
Mmm?
"Trứng Lòng Đào":
Rawr...
Alpaca Hoạt Bát:
Mmmmm...
Paimon:
Ấy? Thì ra hai ngươi là bạn bè sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Người trông coi Alpaca ở gần đây đã đến an ủi Yumkasaur...
Wactana:
Bình tĩnh nào, Trứng Lòng Đào. Chính vì cứ lỗ mãng như thế này suốt nên mới có tên là Trứng Lòng Đào đó.
"Trứng Lòng Đào":
Rawr...
Wactana:
Xin lỗi nhé, nó chỉ là có tinh thần trách nhiệm quá thôi. Hễ thấy người lạ đến gần là sẽ rất căng thẳng. Nhưng nhờ nó chăm chỉ trông coi Alpaca mà tôi có thể sống một cuộc sống nhàn nhã qua ngày đấy, haha.
Wactana:
Vậy các vị tới đây có việc gì thế?
Wactana:
À, thì ra là nhà mạo hiểm! Không chừng trong mắt Trứng Lòng Đào, cậu chính là nhân vật nguy hiểm toàn thân tỏa ra sát khí đấy.
Paimon:
Không ngờ Yumkasaur còn có thể trông coi Alpaca nữa đó. Trước đây nhìn thấy chúng từ xa, còn tưởng là Alpaca sắp bị tấn công rồi chứ. Thì ra là tôi hiểu lầm!
Wactana:
Haha, chuyện đó xảy ra hoài à. Mặc dù có vẻ ngoài hung dữ, nhưng thực chất nó rất thân với Alpaca đấy. Nói là bạn bè cũng không quá đâu.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrooo... Rawr! Rawr! Raaawr!
Wactana:
Sao thế, nhóc cũng muốn kết bạn với chúng hả?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr rawr! Rawr! Rawr!
Paimon:
Woa, háo hức thế, xem ra thật sự rất muốn làm bạn với chúng đấy. Nhưng cũng phải, thường ngày nó chỉ ở với tôi và 旅行者, nếu có thể làm quen với các bạn khác thì...
Wactana:
Vậy hẳn là khung cảnh đáng yêu lắm. Tepetlisaur nhỏ bị Alpaca vây quanh, nhìn thế thôi là tôi có thể ăn được ba bát Thịt Hầm Hỏa Diệm rồi...
Wactana:
À, nhưng cũng phải xem Alpaca có đồng ý không đã. Dù sao thì tình bạn cũng không cưỡng ép được mà. Đúng không, Trứng Lòng Đào?
"Trứng Lòng Đào":
Mrrmph.
Nhà Lữ Hành:
Kẻ nào lại dám không thích {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nhà tôi chứ?
Paimon:
Đừng ra vẻ người giám hộ thế chứ! Cứ cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} tự thử sức xem nào.
Paimon:
Trẻ con cũng phải tự mình cố gắng thì mới trưởng thành được chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Wactana:
Nhìn vẻ tự tin của nó chắc là không cần lo lắng quá đâu, vậy tôi về nghỉ ngơi trước đây. Có vấn đề gì thì tới tìm tôi nhé...
Wactana:
À, nhưng mà tìm tôi thì thà tìm Trứng Lòng Đào còn hơn. Nói đến Alpaca thì nó hiểu rõ nhất đó. Haha, đùa thôi. Chúc mọi việc thuận lợi nhé!
Alpaca Nhút Nhát:
(Xem ra không còn đáng sợ nữa...)
Alpaca Ngơ Ngác:
...
Alpaca Ngơ Ngác:
...Hmm?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roooah... Rawr?
Alpaca Hoạt Bát:
Mmmmm...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrh... Rawr...
Paimon:
Chắc không phải là vì lúc trước chúng ta hiểu lầm Trứng Lòng Đào mà nó ghi thù đâu nhỉ...
Paimon:
Đã hiểu lầm rồi thì cũng không còn cách nào nữa, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, chúng ta tới nơi khác thử nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Alpaca Ngơ Ngác:
...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roar...? Rawr! Rawr!
Alpaca Ngơ Ngác:
...
Alpaca Ngơ Ngác:
...Hmm?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Alpaca Ngơ Ngác:
...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra không có nhiều hy vọng lắm.
Paimon:
Ờm... {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đừng nản chí nhé, nhất định vẫn còn cơ hội mà!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Alpaca Tham Ăn:
Mmmmm...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Paimon:
Xem ra ban nãy đã làm phiền chúng dùng bữa thật rồi... Đều tại thời cơ không ổn cả. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đừng nản lòng, chúng ta tới nơi khác thử vậy!
"Trứng Lòng Đào":
Một, hai, ba, bốn con.
"Trứng Lòng Đào":
Bốn con... Nó lại trốn mất rồi, trốn đâu rồi nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Alpaca Nhút Nhát:
Hmm...
Paimon:
Ấy? Sao ở đây còn một con Alpaca vậy?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Nó bị sao thế? Bị mắc kẹt ở dưới đó không lên được sao?
Wactana:
Về rồi sao, thế nào rồi? Đã làm quen được với người bạn Alpaca chưa?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Wactana:
Ừm, trông vui vẻ thế này, tôi cũng vui lây đó, tốt quá!
Paimon:
Wactana cũng nên để ý tới Alpaca hơn đi. Vừa rồi, con Alpaca kết bạn với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đang ở nơi rất nguy hiểm đấy.
Wactana:
Ối, thế à? Phải dặn Trứng Lòng Đào để nó chú ý hơn mới được.
Wactana:
Đúng đó, tôi đã sống một cuộc sống cực kỳ lý tưởng mà, chúc mừng tôi đi!
Wactana:
Đúng rồi, món đồ chơi Alpaca ở bên cạnh, nếu {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thích thì tặng cho đó.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawwr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng không khách sáo đâu. Vậy thì cảm ơn Wactana nhé!
Wactana:
Chuyện nhỏ ấy mà, hoan nghênh tới chơi thường xuyên nhé.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawwr!
"Trứng Lòng Đào":
Rawr!
Paimon:
Chúng ta không làm phiền nó ăn chứ hả? Trông nó có vẻ giận dữ lắm...
Alpaca Tham Ăn:
Mmmmm...
Alpaca Hoạt Bát:
(Xem ra vẫn đang tức giận...)
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Trong những tiếng "Rawr! Rawr!" như đang cổ vũ của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, Alpaca nhút nhát trèo lên tấm ván gỗ vừa được đặt...
Alpaca Nhút Nhát:
Moo... Mmmmoo...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roar? Rawr! Raaawr!
Đối mặt với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất nhiệt tình, Alpaca nhút nhát có vẻ không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn cúi người, dùng mũi chạm nhẹ vào {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roooah... Rawr!
Paimon:
Hihi, như này coi như là thể hiện tình cảm khá tốt nhỉ?
Paimon:
Cũng là bạn của tôi nữa! Không đúng, đang so bì với ai thế?
Paimon:
Nhưng nó ở đây một mình cũng hơi nguy hiểm nhỉ? Hay là nói chuyện này với Wactana đi.
Paimon:
Nếu cô ấy biết {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đã kết bạn với Alpaca rồi, chắc chắn là cũng thấy mừng thay cho nó đấy!
Alpaca Nhút Nhát:
(Xem ra có vẻ rất sợ hãi...)
"Trứng Lòng Đào":
Rawr!
Vì để bạn đồng hành Saurian có cá ăn, lần này Paimon sẽ đi câu cá!
Paimon:
Con cá này khỏe quá! Vừa rồi vật lộn với chúng ta lâu thế mà vẫn còn bơi nhanh như vậy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrrr...
Paimon:
Không sao, 旅行者 nhất định sẽ bắt được cá về thôi.
Paimon:
Tada! Đúng là 旅行者 mà, con cá hung hăng đó đã bị tóm rồi!
Paimon:
Kể ra thì, nếu rắc hết mồi xuống để đám cá ăn đến khi ngửa cả bụng rồi tự động nổi lên, vậy thì có được coi là một kiểu "câu cá" không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrar... Rawr...
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng nghĩ là cách này được phải không? Ánh mắt đầy mong đợi đó! Hihi, lần sau chúng ta cùng thử nhé...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrrr...
Paimon:
Này! Chưa nướng đâu, phải đợi 旅行者 làm xong đã rồi mới ăn được!
Nướng cá xong, mọi người cùng ăn một bữa no nê.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Tôi cảm thấy bữa cá nướng này đặc biệt ngon đó. Đúng là con cá mà tôi câu được có khác!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy đấy. Sau này việc câu cá giao cho Paimon nhé!
Paimon:
Hả...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đừng nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng nhé! Nếu muốn ăn cá thì lần sau {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng phải giúp đỡ mới được!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrawr?
Paimon:
Những lúc thế này thì lại bắt đầu giả ngơ rồi!
Paimon:
Phù, cuối cùng cũng dọn xong. Vậy tôi bắt đầu câu cá nhé!
Paimon:
Hừm, tôi nhất định sẽ câu được một con cá thật lớn cho mọi người xem!
Nhưng tiếc là mặt nước tĩnh lặng quá, chẳng có một gợn sóng nào.
Paimon:
Hmm... Có phải là do chất lượng nước ở đây tuyệt quá nên cá không muốn rời khỏi đó không?
Paimon:
Đúng là như vậy... Mà không đúng! Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, vẫn còn xa lắm!
Paimon:
Đừng có khích lệ bừa bãi vào lúc này chứ!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Sắp thành công rồi, sắp thành công rồi!
Paimon:
Đừng có nói chuyện vào lúc này chứ... Đúng thật là!
Paimon:
Ối?! Cần câu rung rồi, để tôi xem có gì hay ho nào?
Paimon:
Cái gì đây... Không phải là cá, chỉ là một cái chai thôi! Lại còn buộc dây vào tấm ván gỗ ở điểm câu cá nữa... Nhắc mới nhớ, 旅行者 cũng thường câu được những thứ kỳ lạ nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Cái gì cũng câu được, ngoại trừ cá...
Paimon:
旅行者 chẳng phải cũng thường câu được những thứ kỳ lạ sao! Dù sao cũng câu lên rồi, để tôi xem bên trong có gì nhé...
Paimon:
Người đam mê câu cá thật đáng sợ, lẽ nào đống lộn xộn vừa rồi là do hai người đó để lại à?
Paimon:
Chúng ta vứt cái chai này về lại chỗ cũ đi, xem ra đây chính là công cụ để họ liên lạc với nhau đấy.
Paimon:
Ừm, tôi có linh cảm rằng lần tới chắc chắn sẽ câu được cá!
Cần câu bất ngờ trĩu xuống và rung lắc dữ dội.
Dưới nước có một con cá to đang cắn câu.
Paimon:
Cuối cùng cũng cắn câu rồi! Lần này chắc chắn là cá lớn... Lên đây cho ta!
Nhà Lữ Hành:
Lên đây cho ta!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
R—Rawr!
Paimon có vẻ rất chật vật.
Bạn và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cùng ôm lấy Paimon...
Tuy nhiên, có một lực kéo rất lớn từ phía dưới!
Một tiếng động vang lên, con cá đã thoát khỏi lưỡi câu...
Paimon:
Huhu! Đây chắc chắn là một con cá lớn lắm nên mới chạy thoát được đó!
Paimon:
Tức quá... Ối, nó lại còn bơi đi bơi lại trên mặt nước kìa!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Paimon:
Không được, dưới đó nguy hiểm lắm, nhóc cũng không bơi nhanh như cá được...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Giá như có cách nào đó để bắt được con cá đó nhỉ, 旅行者...
Paimon:
Bãi nước nông này đẹp quá! Vừa ấm áp vừa sáng sủa, còn có người ngồi câu ở đây nữa. Có lẽ đây là một điểm câu cá tuyệt vời đấy!
Paimon:
Hay là chúng ta câu thử ở đây xem sao nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng sẽ câu được một Paimon khác đấy...
Paimon:
Không có đâu. Trên đời này làm gì có nhiều tôi như vậy cho mà câu chứ!
Paimon:
Hình như đã lâu rồi không ăn cá do 旅行者 nấu đấy! Để {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nếm thử tay nghề nào!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, tất cả đều là vì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thôi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Paimon cũng nên làm gì đó cho nó đi...
Nhà Lữ Hành:
Hay là lần này Paimon câu cá nhé?
Paimon:
Hả? Tôi... Tôi câu cá sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Tất cả đều là vì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thôi đấy.
Paimon:
Hừ... Không ngờ lại dùng lời của tôi để chặn họng tôi!
Paimon:
Thôi được... Nhưng nói trước là tôi cũng không biết mình sẽ câu được thứ gì đâu đấy nhé!
Paimon:
Và trước đó... Paimon tôi cần một môi trường câu cá sạch sẽ. Nhìn xem, trên mặt nước có bao nhiêu thứ như vậy, nhỡ dây câu bị mắc kẹt thì sao?
Paimon:
Hãy dọn sạch sẽ trước đã nào!
Bạn bắt gặp một con Qucusaur đang tấn công con người, nhưng hình như có ẩn tình phía sau...
"Kururuk":
...Shwaaaargh!
Mazkal:
Ngoan nào, đừng quấy nữa! Không uống thuốc thì sao cơ thể hồi phục được chứ... Ối!
Paimon:
Nguy hiểm! 旅行者, chúng ta phải đi giúp một tay!
"Shwrawr!"
Như biết mình không phải đối thủ, Qucusaur kêu lên rồi bay về phía xa...
Paimon:
Ôi! Bay nhanh quá! Chớp mắt một cái đã bay xa vậy rồi!
Paimon:
Hả, tôi đuổi theo? Tôi sao?
Mazkal:
Hmm, bay nhanh như vậy, xem ra thể lực cũng đã hồi phục kha khá rồi. Tiếp theo sẽ là...
Paimon:
Mà nói ra thì con Qucusaur này tại sao lại giận dữ như vậy nhỉ?
Paimon:
...A, tôi biết rồi! Chẳng lẽ là món ăn sáng của nó bị ai đó lén ăn mất sao? Mối ân oán do thức ăn thường sẽ rất sâu đậm đó.
Mazkal:
Hả? Đúng là tôi có làm qua. Nhưng Kururuk không phải là Qucusaur nhỏ nhen, cho nên sẽ không để tâm đâu.
Paimon:
Kururuk? Thì ra nó cũng là một con Saurian có tên à... Nhưng nhìn có vẻ tính tình không tốt lắm nhỉ. Ban nãy còn tấn công lung tung nữa.
Mazkal:
Ừm... Cũng không trách nó được, đều vì việc chữa trị cả.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra bị đánh cũng là chữa trị à? Kiến thức mới đấy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Sao mà có cách chữa trị như vậy chứ? Nhìn xem, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} tin là thật rồi kìa!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr? Rawr?
Mazkal:
Haha, nếu thật sự có cách chữa trị này thì tôi cũng muốn thử xem đó! Nhưng Saurian khác với con người, dù có nói với chúng là sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thì chúng cũng không hiểu được.
Mazkal:
Đúng rồi, vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Mazkal, thường sẽ chăm sóc cho Saurian bị thương hoặc bị bệnh ở quanh đây. Không phải tự khen, nhưng thuốc của tôi điều chế được đánh giá khá tốt đấy.
Mazkal:
Hmm, người bạn nhỏ của các vị có vẻ như rất khỏe mạnh, xem ra không cần tôi chăm sóc rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Thì ra là bác sĩ Saurian à. Hừm, nhìn tình trạng của Kururuk thì có vẻ như đây là một công việc rất cực khổ rồi...
Mazkal:
Tôi cảm thấy cũng không cực khổ lắm đâu, chẳng qua tình hình của Kururuk hơi đặc thù thôi... Giờ nó cực kỳ không tin tưởng loài người, cũng rất kháng cự việc chữa trị và uống thuốc.
Mazkal:
Haiz, nếu tôi cũng là Saurian thì tốt rồi. Theo quan sát trước đây thì nó cũng khá hòa hợp với những con Saurian khác, nếu là Saurian khuyên nó uống thuốc thì không chừng nó sẽ đồng ý.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Nếu là như vậy, nói không chừng chúng tôi có thể giúp được đó!
Mazkal:
Hả? Chẳng... Chẳng lẽ các vị là Saurian sao?
Paimon:
Suy nghĩ này hơi xa quá rồi đó! Chậc...
Paimon:
Thực ra là vì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} là một chú Saurian nhỏ rất thông minh! Chuyện này có thể nhờ nó giúp đỡ!
Mazkal:
Ồ? Thì ra nó lợi hại đến vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thể chọn được tôi thì ít nhất là đã có đôi mắt tinh tường rồi.
Paimon:
Nói không sai... Nhưng mà bây giờ trọng tâm không phải chuyện này nhỉ?
Paimon:
Tóm lại thì chuyện nhỏ này cứ giao cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} là được!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Mazkal:
Vậy thay mặt Kururuk cảm ơn {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} trước nhé!
Mazkal:
Tôi vốn cứ lo nếu nó tiếp tục quấy như vậy, không chỉ vết thương cũ không hồi phục được mà còn bị thêm vết thương mới... Được các vị giúp đỡ thì tôi yên tâm rồi!
Mazkal:
Tôi đã chuẩn bị hai loại thuốc cho Kururuk. Tuy rất muốn thỏa được cả yêu cầu về chữa trị và hương vị, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có được công thức hoàn hảo như vậy...
Mazkal:
Cho nên với hai loại thuốc hiện có, loại có tính chữa trị tốt thì không phải hương vị Saurian thích, còn loại có hương vị chúng thích thì hiệu quả chữa trị lại không được tốt như vậy.
Mazkal:
Hmm... Thay vì để tôi giải thích thì cứ để {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} ngửi thử, các vị xem phản ứng của nó sẽ dễ hiểu hơn.
Mazkal:
Đây là loại thuốc có hiệu quả chữa trị tốt hơn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wooo... Rrroo...
Mazkal:
Đây là loại có hiệu quả không bằng, nhưng màu sắc nhìn ngon miệng hơn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Chà, quả thực vừa nhìn là đã nhận ra ngay!
Mazkal:
Dù là loại nào đi nữa, chỉ cần Kururuk chịu uống thì cũng sẽ giúp ích cho việc hồi phục. Nên hai loại thuốc này đều giao cho các vị, cụ thể dùng loại nào thì tùy mọi người quyết định!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Mazkal:
Hihi, thật đáng tin cậy! Vậy tôi về doanh trại chuẩn bị trước đây, Kururuk nhờ cả vào mọi người rồi!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} là đồng đội đáng tin cậy, lần này cứ giao cho nó nào!
Paimon:
Nếu nó chịu uống thì sẽ giúp ích cho việc hồi phục nhỉ? Vậy thì giao cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Có vẻ như có hy vọng rồi. Quả đúng là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}! Ơ? Đợi đã...
"Kururuk":
...Shwaaaargh!
Paimon:
Hả?! Chẳng, chẳng lẽ do công hiệu thuốc tốt quá à? Sao nó còn nóng nảy hơn trước vậy? Phải để nó bình tĩnh lại trước đã...
Paimon:
Dù hiệu quả chữa trị không được tốt, nhưng chỉ cần nó chịu uống thuốc thì cũng đã là bước tiến lớn rồi! Vậy giao cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ồ! Nó uống rồi! Ừm... Nhưng sao có vẻ hơi ủ rũ nhỉ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Vậy, vậy có muốn thử loại còn lại không?
Nhà Lữ Hành:
Thử xem vậy.
Paimon:
Vậy thì nhờ {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đi thêm một chuyến rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Nó uống rồi! Nhưng mà...
Paimon:
Không hay rồi! Sao nó còn nóng nảy hơn trước vậy? Phải để nó bình tĩnh lại trước đã...
"Kururuk":
Shrawr...
Paimon:
旅行者, vết thương của Kururuk vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi có hơi lo... Hay là chúng ta đi theo xem thử đi.
Bạn vội đến bên {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} và Kururuk.
Paimon:
Nó ở đây này! Phù... May mà không sao, nhìn có vẻ không có gì đáng ngại... Đúng rồi, bây giờ chúng ta cho nó uống thuốc đi!
Paimon:
Có hai loại thuốc, nên cho nó uống loại nào đây?
Nhà Lữ Hành:
Hay là thôi vậy.
Paimon:
Nói cũng phải... Chi bằng tranh thủ lúc nó không quá náo loạn, dẫn nó về cho Mazkal đi!
"Kururuk":
Rrooah...
Nhà Lữ Hành:
Đây là Saurian bị thương chưa hồi phục thật sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrooo... Rawr! Rawr! Raaawr!
Paimon:
Đợi khi nó hồi phục rồi chắc sẽ là đối thủ khá mạnh đó... Nhưng bây giờ nên tranh thủ lúc nó còn chưa quá mạnh, dẫn nó về chỗ Mazkal nào!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Mazkal:
Mọi người trở về rồi! Sao nào? Kururuk chịu uống thuốc chứ?
Paimon:
Uống thì có uống rồi, nhưng mà...
Giải thích ngắn gọn về tình hình ban nãy...
Mazkal:
Thì ra là vậy... Để kiểm tra xem! Hmm... Không sao, chắc không có gì đáng ngại.
Mazkal:
Dù sao thì nó chịu uống thuốc đã là chuyện tốt rồi! Hơn nữa tôi cũng biết được phản ứng của nó, sau này có thể điều chỉnh công thức cụ thể hơn.
Mazkal:
Ừm, chắc chắn sẽ không sao. Thật sự cảm ơn các vị, đặc biệt là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đấy, đúng là một con Tepetlisaur tuyệt vời mà!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawwr!
Paimon:
Hihi, nghe người khác khen {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, cảm thấy còn vui hơn mình được khen nữa!
Mazkal:
Hai vị có thể ăn ý với Tepetlisaur như thế cũng rất giỏi rồi! Tôi cũng phải học hỏi hai vị mới được.
Mazkal:
Tuy rất muốn hỏi là có gì tôi có thể hỗ trợ hay làm giúp các vị không...
Mazkal:
Nhưng vẫn nên chúc mọi người khỏe mạnh, tốt nhất là không bao giờ cần tìm đến sự giúp đỡ của tôi nhé!
Mazkal:
À, nhưng nếu các vị chỉ muốn đến trò chuyện thì hoan nghênh bất cứ lúc nào.
Paimon:
Được đó. Cũng chúc Kururuk sớm ngày hồi phục, ít nhất thì không còn tấn công loạn lên nữa...
Mazkal:
Chuyện này thì... Hãy tin tưởng tôi nhé, sau này tôi cũng sẽ nghĩ cách. Sau khi hồi phục nói không chừng tính tình cũng sẽ tốt lên đấy.
Bạn phát hiện Yumkasaur đang giấu báu vật sau lưng, có thể tìm cách để nó rời khỏi đó không nhỉ...?
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Arrooo?
Paimon:
Chà, ngươi muốn thứ gì à? Nếu biết được nó muốn gì thì tốt biết mấy.
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Arroo arroo.... Ục ục...
Paimon:
Nó, nó... ăn nhiều quá!
Paimon:
Cái gì cơ? Tôi ăn kỹ lắm đấy, chẳng bao giờ tôi ăn ngấu nghiến thế này cả... Ăn thế này chắc không cảm nhận được mùi vị gì đâu!
Paimon:
Nhưng chắc là nó đói lắm rồi! Thật tội nghiệp, hay là cho nó thêm một phần nữa nhé.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Arawrrr...
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng muốn ăn sao? Đợi chúng ta cho chú Saurian này ăn no rồi cho nhóc ăn đồ ngon nhé!
Saurian đói bụng nuốt chửng thức ăn trước mặt.
Bạn chớp mắt nhớ rằng cảnh tượng trước mặt đã từng xuất hiện qua...
Paimon:
Hmm, giờ chắc là no rồi chứ...
Paimon:
Này! Đợi đã, sao ngươi lại ngồi xuống rồi? Chẳng lẽ hai phần ăn là chưa đủ sao?
Paimon:
Woa, nó ăn no rồi ngủ luôn. Có vẻ như nó chẳng muốn rời khỏi cái miệng hang này chút nào đấy!
Paimon:
Làm sao đây 旅行者? Tôi không thể hiểu nổi hành vi của nó nữa rồi... Cho dù muốn ngủ thì cũng đừng bịt kín miệng hang thế chứ!
Nhà Lữ Hành:
Hình như nó cũng chưa đồng ý với chúng ta là sẽ tránh ra.
Paimon:
Tức quá! Ăn biết bao nhiêu món của chúng ta như vậy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ngay cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng không thể nhìn nổi nữa rồi, 旅行者, hay chúng ta thử gọi nó dậy xem sao!
Paimon:
Chậc, không có cách nào đánh thức nó sao? Đúng là, tức quá! Không phải nó đang cố tình giả vờ ngủ đấy chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Ehrrr?
Nhà Lữ Hành:
(Kể lại nội dung lời nói mớ...)
Paimon:
Ý là nó cố tình chặn ở đây để đòi ăn sao? Đây là hành vi lừa gạt đấy... Tôi cảm thấy mình đã bị lừa rồi...
Paimon:
Hừ! Đã vậy thì đừng trách tại sao không khách sáo!
Paimon:
Vậy thì để {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} chui vào trong lấy rương ra đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Nó bất nhân thì cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa!
Paimon:
Vừa nãy hai người thủ thỉ gì vậy?
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
(Ục...)
Paimon:
Chẳng lẽ là do đói bụng sao?
Paimon:
Saurian ở đây một mình, không thấy chủ nhân đâu... Có lẽ nó cũng không thể tự mình đi tìm thức ăn được...
Paimon:
旅行者, chúng ta mau cho nó ăn đi!
Paimon:
Đợi nó ăn no rồi ngoan ngoãn đi ra, vậy thì kho báu sẽ là của chúng ta rồi! Hihi...
Nhà Lữ Hành:
Nên cho nó ăn gì nhỉ?
Paimon:
Để nghĩ xem nào. Saurian ở Natlan này hình như cái gì cũng ăn một chút, nhưng không biết Yumkasaur thích ăn gì. Nhìn màu của nó thì chắc là nó thích ăn cỏ hay lá cây gì đó nhỉ...
Paimon:
Thử cái gì đó đơn giản trước xem. Đói rồi thì chắc cũng không kén ăn đâu!
Paimon:
Ừm! Hihi, nhìn có vẻ được đó. Nó nhất định sẽ thích!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Con Yumkasaur trước mặt nuốt chửng hết đồ ăn.
Bạn thậm chí còn không kịp nhìn xem nó ăn như thế nào...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Hihi, tuyệt lắm! Để xem thử xem trong rương có thứ gì nào!
Paimon:
Hả, chẳng có gì cả? Sao lại chỉ có mỗi tờ giấy thế này?
Paimon:
Thì ra người để lại tờ giấy này là chủ nhân thực sự của nó ư? Vậy không phải chúng ta bị con Saurian này lừa, mà là bị chủ nhân của nó lừa sao?
Paimon:
Phải đó! Cho dù hắn ta bị bệnh thì cũng không nên vứt bỏ Yumkasaur ở nơi như thế này chứ!?
Paimon:
Lại dám lợi dụng lòng tham của người khác thế này... Không đúng, là lợi dụng lòng tốt...
Paimon:
Haiz, tóm lại là không nên để tình trạng này tiếp diễn nữa. Hay là đi tìm thủ lĩnh của Dòng Dõi Vườn Treo để nói rõ chuyện này đi.
Kể rõ chuyện này với thủ lĩnh Wayna của Dòng Dõi Vườn Treo và dẫn anh ta đến.
Wayna:
Ôi trời, lúc cậu đến tìm tôi thì tôi đã có dự cảm rồi...
Wayna:
Không ngờ lại là Saurian của "tên kia" để lại.
Nhà Lữ Hành:
"Tên kia"?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrawr?
Wayna:
Là kẻ đã làm chuyện sai trái, vì sợ bị trừng phạt nên đã chủ động rời khỏi bộ tộc rồi.
Wayna:
Tuy nhiên, tôi sẽ không nhiều lời về người này. Có lẽ hắn ta cũng nghĩ đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhìn này, trên thư đến cả tên cũng không để lại.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra Saurian đã lựa chọn ở bên cạnh hắn...
Wayna:
Không thể nói là lựa chọn. Saurian là một sinh linh đơn thuần, không giỏi cân nhắc đúng sai. Hầu hết chúng sẽ tin tưởng vào đối tác của mình dựa theo cảm xúc.
Wayna:
...Quả nhiên, bản tính của hắn ta vẫn khó thay đổi. Có chút thông minh cũng dùng để lừa gạt, dùng thủ đoạn này để lừa người khác, cũng lừa cả Saurian của mình.
Wayna:
Chúng tôi sẽ cử người đến cho con Yumkasaur này ăn định kỳ. Dù sao thì nó cũng là thành viên của bộ tộc mà...
Wayna:
Còn về tên kia... Haiz, một cái kết bi thảm đấy. Nhưng tôi không đồng cảm, vì hắn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.
Paimon:
Ấy... Không thích sao? Nó không chịu ăn...
Paimon:
Đói đến thế rồi mà còn kén chọn... Chậc, rốt cuộc nó muốn ăn loại đồ ăn gì đây?
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
...
Paimon:
Woa! Trong kia có kho báu, nhưng con Saurian này chặn kín cửa hang rồi...
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Arrooo?
Paimon:
Hửm? Sao thế?
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Arrooo...
Paimon:
Nó đang nói gì thế? Hừm, nghe không hiểu gì cả. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thể hiểu được nhóc Yumkasaur này đang muốn nói gì không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Ehrrr?
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
?
Paimon:
Xem ra không được rồi... Cho dù chúng có thể hiểu được nhau thì chúng ta cũng không thể nói chuyện với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} được.
Paimon:
Nếu như có thể biết được Yumkasaur muốn gì thì tốt rồi, biết đâu đưa cho nó thứ nó muốn thì có thể nó sẽ tránh đường đấy.
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Zzz...
Paimon:
Con Saurian này lại dám ngủ ngon như thế sao... Vậy thì không chỉ là tên tham ăn nữa, còn phải là tên lười biếng luôn.
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Nghĩ ra rồi... Ục ục... Muốn ăn... loại đồ ăn có thịt...
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Muốn ăn...
Nhà Lữ Hành:
Muốn ăn à?
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Bụng đói, dạ dày, sôi lên...
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Muốn ăn...
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
Zzz... Người đó nói đúng, chỉ cần chặn cửa hang... Zzz... Là được ăn thịt...
Yumkasaurus Kỳ Lạ:
(Yumkasaur chìm vào giấc ngủ, xem ra chẳng có cách nào đánh thức nó cả.)
Cùng đồng đội Saurian đóng phim thôi!
Paimon:
旅行者, nhìn kìa! Ở đây vừa có máy ảnh lại vừa có phông màn, có khi nào đây là một địa điểm quay phim không?
Paimon:
Nhưng mà mấy căn nhà này nhỏ quá! Làm cho 旅行者 trông như người khổng lồ ấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawrrr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrrr...
Paimon:
Hihi, lần này chúng ta thực sự là những "nhân vật lớn" rồi.
Một người Natlan rất tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện...
Akatanga:
Ồ! Mấy vị cũng quan tâm đến quay phim chụp ảnh à? Vậy xin hãy giúp đỡ Akatanga tôi một tay, để cho xu hướng mới càn quét vùng đất Natlan này nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sao trông vui vẻ thế? Nhóc hùa theo anh ta làm gì vậy? Nhóc cũng thích sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Raaaawrrr!
Akatanga:
Người bạn nhỏ này biết nhìn đấy! Nói thật, tất cả mọi thứ ở đây được chuẩn bị để biến một con Tepetlisaur bé nhỏ trở thành ngôi sao tương lai.
Akatanga:
Tiếc là con Tepetlisaur nhỏ ấy bị bạn của tôi mang đi mất rồi. Chúng tôi đã cãi nhau to vì ý tưởng sáng tạo bất đồng, sau đó cô ấy đã mang diễn viên quan trọng nhất của tôi một đi không trở lại, haiz...
Akatanga:
Đúng thật là không nên hợp tác với bạn bè. Dự án thất bại rồi, bạn bè cũng mất luôn. Tôi thua gấp đôi.
Akatanga:
Nhưng cũng không sao, bây giờ lại có một con Tepetlisaur nhỏ đến trước mặt tôi, xem dáng vẻ nó háo hức muốn thử kìa, chắc chắn có thể nổi tiếng đấy!
Akatanga:
Thế nào? Nếu mấy vị có thể giúp tôi hoàn thành tác phẩm vượt thời gian này, tôi chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh!
Nhà Lữ Hành:
Nếu như {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đã thích thì...
Paimon:
Giúp đỡ thì có thể đó, nhưng chúng tôi còn chưa biết anh muốn quay nội dung gì mà.
Akatanga:
Những gì tôi tưởng tượng là thế này...
Vù... Bùm bùm. Một tia sáng trắng chói lóa bất ngờ báo hiệu sự xuất hiện của vị khách không mời đến với bộ tộc. Nó hoàn toàn tròn trịa, trừ một chiếc gai duy nhất. Xèo xèo, khi nó dừng lại một lúc trên bãi cỏ, một mùi khét bắt đầu lan tỏa trong không khí. "Ối! Sứ giả của Xibalba!" Mọi người trong bộ tộc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ầm ầm... "Nó đến rồi kìa! Sinh vật tà ác đến răng cũng không có! Nó sẽ ăn thịt cả bộ tộc mất thôi!"
Ngay khi tên ác nhân sắp phá vỡ hàng phòng thủ của bộ tộc! Đùng đùng... Vị cứu tinh của chúng ta với chiếc khăn đuôi đỏ từ hư không xuất hiện. "Nó từ đâu đến?" Cặp vuốt cứng hơn cả Đá Obsidian, dễ dàng phá vỡ bất kỳ loại đất đá nào, "nhưng độ dẻo dai của đối thủ thậm chí còn hơn cả kẻ mặt dày vô lại, cơ hội chiến thắng của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}..."
"Rawrrrr!" Thay vì nói đó là tiếng gầm giận dữ, thì nó giống như tiếng thét chói tai hơn. Sinh vật tà ác không răng cũng sẵn sàng nghênh chiến. Ngọn lửa dữ dội thắp sáng bầu trời, tiếp theo là tiếng ầm ầm như sấm sét, và một làn nhiệt còn nóng hơn cả Phlogiston Thể Lỏng! Sinh vật tà ác không răng bỏ chạy. "Nóng quá! Nóng quá!" Những người trong bộ tộc đã may mắn thoát khỏi thảm họa kêu lên khi cơn dư chấn ấy tràn qua họ.
Mà vị cứu tinh cùng chiếc khăn đỏ kia không biết đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, cũng giống như mọi người đều không hề hay biết nó đến bằng cách nào vậy...
Akatanga:
Sao rồi? Có cần tôi lặp lại các bước không?
Akatanga:
Đầu tiên là đặt các đạo cụ biểu diễn. Thùng gỗ đặt ở giữa khung hình mà không được chắn mất nhân vật chính và khung cảnh, mồi nhử nguyên tố đặt ở hướng mà phản diện bước vào.
Akatanga:
Sau đó, đợi đến lúc cần thiết thì dụ phản diện đến gần thùng gỗ, rồi lui đến vị trí an toàn và phá vỡ thùng gỗ.
Akatanga:
Đợi diễn viên vào vị trí, dựa theo kịch bản dụ phản diện đến gần thùng gỗ, sau đó nhanh chóng rời đi, đến vị trí an toàn phá vỡ thùng gỗ!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr rawr! Rawr! Rawr!
Paimon:
Được rồi, đừng gấp gáp thế.
Akatanga:
Nói thật, vừa rồi tôi cũng lo lắng cho cậu nhóc này lắm. Vì để theo đuổi cảm giác chân thực mà lượng thuốc nổ cũng đã được chuẩn bị khá nhiều...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrawrawrawrawr...
Akatanga:
Tóm lại, có kinh nghiệm là sau này đã biết làm thế nào để cải thiện rồi. Cảm ơn các vị đã giúp đỡ, chúng ta xem hiệu ứng phim nhé?
Điều bất ngờ là, trong màn hình không có vị cứu tinh đuôi quấn khăn đỏ, cũng không có kẻ thù độc ác phát ra âm thanh xèo xèo, càng không có cảnh cháy nổ gay cấn nào hết... Chỉ có biểu cảm liên tục thay đổi của Akatanga thôi...
Akatanga:
Tôi thành vai chính rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúc mừng nhé!
Paimon:
Thế này không đúng nhỉ! Lẽ nào là...
Akatanga:
Quả thật đây là lần đầu tiên tôi dùng... Lẽ nào là bị xoay ngược ống kính rồi sao?
Paimon:
Anh nói nhẹ nhàng ghê ấy, vậy những vất vả ban nãy của chúng tôi không phải đã phí công rồi sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wooo... Rrrooo... Rrawrr...
Paimon:
Rõ ràng là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng rất mong chờ đó...
Akatanga:
Xin lỗi, là lỗi của tôi! Thế này đi, ban nãy coi như là diễn tập, lần này mới là chính thức. Tôi sẽ dốc hết sức để tạo ra những thước phim đặc sắc nhất!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrooo... Rawrrrr!
Paimon:
Nhóc vẫn còn hào hứng lắm, vậy coi như nhóc đồng ý rồi nhé. Nhưng mong lần này không xảy ra sai sót gì nữa.
Thế là mọi người thực hiện lại quy trình trước đó, cuối cùng cũng xem như đã nhận được kết quả mong muốn...
Akatanga:
Tuyệt lắm! Hoàn hảo! Chỉ có thể nói là vượt ngoài kỳ vọng.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ thôi mà.
Akatanga:
Ngoài thù lao đã nói trước đó thì tấm ảnh này sẽ tặng cho mọi người làm kỷ niệm. Ôi, dù sao thì đây cũng được xem là tác phẩm tâm đắc của tôi đó, tất nhiên cũng nhờ có các vị đã giúp đỡ rất nhiều.
Paimon:
Woa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất ngầu đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr rawr! Rawr! Rawr!
Paimon:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng rất hài lòng, vậy là mọi chuyện đều rất tuyệt vời rồi.
Akatanga:
Như thế này không được đâu, còn chưa đạt được hiệu quả tôi mong đợi... Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi.
Paimon:
Phản diện lại là diễn viên tạm thời mà không bàn bạc trước sao!
Akatanga:
Suỵt! Đừng ồn, chúng ta sắp bắt đầu quay phim rồi!
Akatanga:
"Không thể tha thứ... An nghỉ đi, bạn bè của tôi, huhu... huhu... Nhìn thấy những người trong bộ tộc ngã xuống, tôi thật sự muốn rơi nước mắt!"
Akatanga:
"Nhưng bây giờ không phải lúc để rơi lệ. Sứ giả khô héo ở ngay trước mặt, hôm nay ta nhất định sẽ trả mối thâm thù này..."
Akatanga:
?
Akatanga:
Con mãnh thú không răng với vẻ mặt điềm tĩnh như một quả Dưa Tím, sinh ra từ đất nước xa xôi!
Akatanga:
Đó là khuôn mặt tàn nhẫn đến nỗi dù nuốt cả Tatacos siêu cay cũng chẳng có chút biểu cảm gì. Thật là đáng sợ cùng cực...
Akatanga:
"Lần này nhất định phải khiến ngươi hối hận đến chết!" Nói rồi, con thú khổng lồ với chiếc đuôi cột khăn đỏ sử dụng "Ngọn Lửa Thịt Hầm" mà nó đã luyện tập hàng trăm ngàn lần...
Akatanga:
Được rồi, chính là lúc này! Dụ Slime Lôi đến bên thùng gỗ rồi đánh vỡ thùng gỗ đó đi!
Paimon:
Đánh vỡ thùng gỗ à? Nó chính là "Ngọn Lửa Thịt Hầm" gì đó sao?
Paimon:
Cứ cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng mà... Được thôi, thử xem nào.
Akatanga:
Nói không chừng người bạn của tôi sau khi xem qua tác phẩm này sẽ thay đổi suy nghĩ đấy, haha.
Bạn gặp phải người bị bao vây bởi ba con Saurian ở ngoại thành...
Icayo:
Mấy nhóc à, sự nhiệt tình của mấy nhóc thật khiến ta chịu không nổi đấy. Phù... Ăn chút nước đá để làm dịu đầu óc, sau đó chúng ta từ từ trò chuyện được không?
"Cúc Vạn Thọ":
Grào...!
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi mạnh xuống đất. Sau đó nữa chỉ còn lại tiếng nức nở của Saurian...
Paimon:
Ấy?! Anh ta không sao chứ?
Paimon:
Chà... Bị chúng vây chặt luôn rồi, không biết người bên trong thế nào nữa...
Nhà Lữ Hành:
Paimon bay lên trên nhìn thử xem?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hình như {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nói là để nó thử đấy. Vậy cứ giao cho nó đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Tình hình có vẻ không ổn lắm nhỉ? Anh ta không lẽ đã chết rồi sao... Chậc, cái miệng tôi bậy quá, nói không chừng chỉ là ngất đi thôi. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được!
Paimon:
Ờm thì... Cảm phiền ba vị cho tôi qua chút nhé?
"Cúc Vạn Thọ":
Grào! Shrar!
"Sóng Nhỏ":
Grào...?
"Phỉ Thúy":
Rawr!
Paimon:
Tất cả chúng đều không chịu tránh đường... Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Theo lời người kia nói ban nãy thì chắc hẳn cũng không phải là những con Saurian xa lạ...
Paimon:
Nếu có nhiều manh mối hơn thì tốt rồi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
...Rawr!
Paimon:
Hả? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có phát hiện gì rồi sao? Chúng ta mau qua đó đi.
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Hôm nay là một ngày mưa. Chuẩn bị cho Sóng Nhỏ món Cá Trích Sốt Chua mà nó thích nhất. Nhìn thấy dáng vẻ hài lòng thỏa mãn của nó thì tất cả mọi thứ đều đáng giá..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Ngay cả khi nó đang bơi lội tung tăng, nhưng chỉ cần dọn món Cá Trích Sốt Chua ra thì nó sẽ nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vòng cung ấy có thể nói là hoàn hảo..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Tôi không nghi ngờ tình cảm của nó dành cho tôi. Chỉ là tôi lo lắng, có khi nào thực ra nó yêu thích Cá Trích Sốt Chua nhiều hơn tôi hay không..."
Paimon:
Sóng Nhỏ... Chắc là đang nói đến Koholasaur nhỉ? Lửa trại ở đây cũng đang nấu Cá Trích Sốt Chua, chắc là đang chuẩn bị cho nó rồi.
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Đôi mắt to tròn, chiếc đuôi cuộn lại, tiếng kêu vui vẻ phấn khởi... Phỉ Thúy ơi Phỉ Thúy, trên thế gian này còn có con Saurian nào dễ thương hơn ngươi nữa không?..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Chưa từng bị lừa gạt, cũng không biết nghi ngờ, dường như có thể kết bạn với tất cả sinh vật trên thế giới này, và cùng chia sẻ niềm vui chơi đùa..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Nếu như không phải quá bận thì ta rất muốn cùng ngươi vui chơi cả ngày lẫn đêm. Nhìn ngươi tung tăng chạy băng qua cánh rừng nắng, giống như đứa con của gió, như tinh linh vô tư vậy..."
Paimon:
Ồ, xem ra con Yumkasaur kia tên là Phỉ Thúy, còn là một con Saurian ham chơi. Nói không chừng {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thể kết bạn với nó đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Ta băng qua khắp núi đồi và thung lũng, chỉ vì tìm kiếm dấu vết của ngươi. Nếu như ngươi thực sự không muốn gặp ta, ngươi có thể cứ thế mà bỏ đi..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Nhưng ngươi lại dõi theo từng bước ta đi, đi rồi lại dừng, thậm chí còn thu nhặt cho ta rất nhiều Hạt Ngũ Cốc và những viên đá sáng lấp lánh đó..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Cúc Vạn Thọ yêu dấu, chỉ có ta mới biết, vỏ ngoài cứng rắn ôm lấy trái tim dịu dàng ân cần. Hiếu chiến không phải ý định ban đầu của ngươi..."
Paimon:
Cúc Vạn Thọ... Chắc không phải là nói con Tepetlisaur nóng tính kia chứ? Nhìn dáng vẻ hùng hổ đánh ngã người ta thì làm gì có chút dịu dàng ân cần nào chứ!
Paimon:
Nhưng kể ra thì ba con Saurian kia là... bạn của anh ta nhỉ? Rốt cuộc tại sao chúng lại húc anh ta bất tỉnh rồi bao vây xung quanh chứ?
Nhà Lữ Hành:
Cứu người ra trước đi đã rồi nói sau.
Paimon:
Nói cũng phải. Nếu như có cách để bọn Saurian kia tránh ra thì tốt rồi... À, không phải trong nhật ký viết rằng Sóng Nhỏ thích ăn Cá Trích Sốt Chua sao? Vừa hay trong trại đang có, biết đâu có thể dụ nó rời đi đó.
Paimon:
Ừm! Phỉ Thúy rất ham chơi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} chỉ cần dẫn nó đi chơi là được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng rất hăng hái đó nhé! Nhưng mà chúng ta vẫn nên thử biện pháp đơn giản nhất đã. Không ăn Cá Trích Sốt Chua là rất lãng phí đó!
"Cúc Vạn Thọ":
Grào...!
Paimon:
Đừng kích động, bọn ta chỉ đang lo lắng người kia có bị thương hay không thôi...
Paimon:
Đừng bỏ cuộc nhanh như thế! Cúc Vạn Thọ bé nhỏ, bọn này không có ác ý đâu. Bọn này cũng biết, ờm, ý định ban đầu của ngươi cũng không phải là muốn đánh nhau...
"Cúc Vạn Thọ":
Grào! Shrar!
Paimon:
Ối... Sao nó lại giận dữ hơn rồi!
Nhà Lữ Hành:
(Một quyển nhật ký...)
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Hôm nay là một ngày mưa. Chuẩn bị cho Sóng Nhỏ món Cá Trích Sốt Chua mà nó thích nhất. Nhìn thấy dáng vẻ hài lòng thỏa mãn của nó thì tất cả mọi thứ đều đáng giá..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Ngay cả khi nó đang bơi lội tung tăng, nhưng chỉ cần dọn món Cá Trích Sốt Chua ra thì nó sẽ nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vòng cung ấy có thể nói là hoàn hảo..."
Nhật Ký Của Ai Đó:
"Tôi không nghi ngờ tình cảm của nó dành cho tôi. Chỉ là tôi lo lắng, có khi nào thực ra nó yêu thích Cá Trích Sốt Chua nhiều hơn tôi hay không..."
Con Tepetlisaur có tên Cúc Vạn Thọ kia sau khi thua trận đã chui xuống đất trốn mất. Nhân cơ hội này mau chóng đi kiểm tra người bị thương thôi...
Paimon:
Xem ra không có vết thương rõ ràng... Này... Anh có ổn không? Có thể nghe thấy lời tôi nói không?
Icayo:
Ôi, Cúc Vạn Thọ? Ngươi lo lắng cho ta sao? Đúng là tên nhóc mềm mỏng. Không sao, ta đã rèn luyện sức khỏe nhiều hơn để có thể chơi với ngươi mà không cần lo lắng gì rồi...
Paimon:
Tôi là Paimon, không phải Cúc Vạn Thọ gì đó đâu! 旅行者, anh ta có phải bị ngã đập trúng đầu rồi không?
Icayo:
Hả? Không phải Cúc Vạn Thọ... Tôi bị sao thế này?
Kể lại chuyện anh ta bị ba con Saurian bao vây rồi bị Cúc Vạn Thọ húc ngã...
Icayo:
Thì ra là như thế, gây rắc rối cho hai vị rồi... Xin hãy gọi tôi là Icayo. Như hai vị thấy đó, tôi là một nhà mạo hiểm thích đuổi theo Saurian... Thỉnh thoảng cũng bị Saurian truy đuổi.
Icayo:
Đều tại tôi trước đó có chút vấn đề về sức khỏe, nằm liệt trên giường mất một thời gian, thậm chí không thể đến gặp riêng chúng đúng giờ nữa...
Icayo:
Lần này tôi còn chưa vào đến lều trại là đã bị chúng vây lấy rồi. Có thể thấy là chúng lo lắng cho tôi lắm. Ôi, tôi thật sự quá hạnh phúc.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra anh rất giỏi suy nghĩ tích cực nhỉ.
Paimon:
Kể ra thì ban nãy chúng tôi vì cứu anh nên có xảy ra chút xung đột với Cúc Vạn Thọ...
Icayo:
A, không sao đâu. Đối với nó thì đó không khác gì việc chơi đùa thông thường cả. Chắc bây giờ nó đang trốn ở một góc nào đó mà dỗi rồi, vì dù sao cũng bị thua mà.
Icayo:
Không giống như vẻ ngoài, nó là một tên nhóc đáng yêu với trái tim mềm yếu. Lát nữa tôi sẽ tìm và an ủi nó sau, hai vị yên tâm nhé.
Paimon:
Được thôi. Nhìn anh chắc cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì. Tuy mất công lo lắng, nhưng người không bị sao là được rồi.
Icayo:
Chân thành cảm ơn. À đúng rồi, tuy không phải thứ gì quý giá... nhưng xin hãy nhận lấy công thức làm món Cá Trích Sốt Chua này nhé.
Icayo:
Sóng Nhỏ rất thích món ăn này đó. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} của cậu chắc cũng sẽ thích!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm... Rawr!
Paimon:
Sao thế? Nhóc muốn nếm thử hả? Ừm, vậy sau này bảo 旅行者 làm cho ăn là được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ồ, quả nhiên là nó đã bị mùi đồ ăn hấp dẫn rồi.
Paimon:
Ừm... Nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thể dụ Phỉ Thúy rời đi không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Được rồi, vậy thì giao lại cho ngươi nhé!
Paimon:
旅行者, đợi khi {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} dụ Phỉ Thúy rời đi, chúng ta sẽ qua xem thử xem người kia có ổn không nhé?
Do bị đám Saurian cản trở, nên không thể đến gần được...
Trên đường đi đã gặp rất nhiều Tepetlisaur, đồng đội Saurian của bạn đã chơi cùng chúng, nhưng mãi không quay lại...
Paimon:
Woa, đây là nơi nào thế? Sao lại có nhiều Tepetlisaur nhỏ thế này...
Paimon:
Chẳng lẽ đây là nơi tập trung của Tepetlisaurus à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! ...Rrrawr?
Paimon:
Chẳng mấy khi gặp nhiều bạn thế này, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} trông có vẻ phấn khích ghê...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Ồ, muốn qua bên đó chơi với chúng hả? Ừm, 旅行者, nghĩ lại thì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đúng là rất ít khi chơi cùng các Tepetlisaur khác...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Tuy là vẫn hơi lo, nhưng giờ chúng ta cứ tìm chỗ nào đó ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện rồi chờ {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nhé.
Bạn và Paimon tìm được một chỗ nghỉ ngơi khá ổn ở gần đó để chờ {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
Có điều, thời gian chờ có vẻ hơi dài...
Paimon:
...Ấy, sao mà {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} vẫn chưa về nhỉ?
Paimon:
Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ là chơi vui quá à?
Paimon:
Nếu mà thế thì phải nói chuyện hẳn hoi với nó rồi. Trời sắp tối rồi mà còn chưa chịu về nữa!
Paimon:
Hmm... Chúng ta mau đi tìm nó thôi.
Paimon:
Nhiều Quả Mâm Xôi quá, cảm ơn nhé... Không đúng, chúng ta có phải đi tìm Quả Mâm Xôi đâu, mà đi tìm {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đó!
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Rrrawr?
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Rawr!
Paimon:
Nhận được Quả Mâm Xôi cũng vui lắm, nhưng xem ra là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không có ở đây rồi. Đi tìm tiếp vậy!
Paimon:
Xin chào, cho hỏi có nhìn thấy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} không? Chính là con Tepetlisaur nhỏ mới tới ấy...
Paimon:
Trên đầu có ký hiệu, ở đuôi có thêm khăn lụa...
Tepetlisaur Nhỏ Ngơ Ngác:
Rrrawr?
Paimon:
Hmm, nó có vẻ như không hiểu chúng ta nói gì.
Paimon:
旅行者, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tìm lần lượt thôi...
Paimon:
Con Tepetlisaur nhỏ này cũng biết chọn chỗ ghê!
Paimon:
Cũng không phải. Đuôi không có dây buộc, không phải {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rồi.
Tepetlisaur Nhỏ Leo Cây:
Rrrawr?
Paimon:
Này, ngươi có gặp...
Paimon mô tả dáng vẻ của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cho con Tepetlisaur trông có vẻ nhanh nhẹn.
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Rawr!
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Rawr!!
Paimon:
Đợi đã, phản ứng này, chẳng lẽ là biết chúng ta muốn tìm {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} hả? Thông minh ghê!
Paimon:
Chúng ta mau đi theo nó đi!
Paimon:
Được rồi, chúng ta đã tìm thấy một con Tepetlisaur nhỏ đang đào bới...
Tepetlisaur Nhỏ Tập Đào:
?
Paimon:
Cũng không phải {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}...
Paimon:
Thật là, ở đây có nhiều Tepetlisaur nhỏ quá. Haiz, rốt cuộc {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đi đâu rồi không biết!
Paimon:
Xin chào...
Paimon:
Không đúng, sao mình lại vô thức chào hỏi Tepetlisaur thế nhỉ?
Tepetlisaur Nhỏ Hoạt Bát:
Rawr! Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Paimon lịch sự mà!
Paimon:
Hihi, cảm ơn đã khen nhé...
Paimon:
Nhưng quay lại chuyện chính, con Tepetlisaur này rõ ràng cũng không phải là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}...
Paimon:
Ừm... Nếu mà {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng mãi vui vẻ giống như con Tepetlisaur này thì tốt biết mấy.
Paimon:
A! Ra là nhóc ngủ ở đây sao! Thảo nào đi tìm cả buổi không thấy đâu...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wrroh...
Paimon:
Xem ra là chơi vui lắm hả, mệt đến buồn ngủ thế cơ mà.
Paimon:
Nhưng mà ở bên ngoài như vậy thì rất nguy hiểm đó. Nếu thấy buồn ngủ hoặc là muốn nghỉ ngơi thì phải quay lại chỗ của ta và 旅行者 nhé...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Được rồi. Thỉnh thoảng chơi hết mình cũng tốt, nhưng mà lần sau phải chú ý đấy nhé.
Paimon:
Đúng rồi, chúng ta qua bên đó chào hỏi Tepetlisaur lớn đó đi. Nói không chừng sau này còn có thể gặp lại ở nơi khác nữa, khi đó thì lại chơi cùng chúng nhé.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Rrrawr?
Paimon:
Thời gian này đã phiền ngươi chăm sóc cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rồi, cảm ơn nhé!
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Tuy là nghe không hiểu gì...
Paimon:
Nhưng cũng đến lúc tạm biệt rồi... {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đi chào tạm biệt nhé.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Không sao đâu, tạm biệt là để lần sau gặp lại mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rowrr... Rawr!
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Roooar...
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Raaarrr...
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Rawr!
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Rawr, rrawr...
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Rrroar...
Tepetlisaur lớn quay người, các con nhỏ hơn cũng hiểu là đến giờ về tổ...
Các Tepetlisaur nhỏ đi theo nó cùng rời đi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Ầy, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thấy cô đơn rồi sao?
Paimon:
Hihi, đừng quên là luôn có tụi này ở bên cạnh nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rowrr, rawr!
Tepetlisaur Nhỏ Ngơ Ngác:
Hạt Ngũ Cốc, ngon...
Tepetlisaur Nhỏ Ngơ Ngác:
Ợ...
Tepetlisaur Nhỏ Leo Cây:
Đứng ở đây, các Saurian khác nhỏ như con sâu...
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Ăn nào!
Tepetlisaur Nhỏ Nhạy Bén:
Quả Mâm Xôi, Cacahuatl, Hạt Ngũ Cốc!
Tepetlisaur Nhỏ Tập Đào:
Bị tóm rồi... Phải... Đào nhanh hơn!
Tepetlisaur Nhỏ Hoạt Bát:
Vui quá! Vui quá!
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Hmm... Tràn đầy sức sống... Tốt lắm...
Tepetlisaur Phụ Huynh:
Nhưng mà... Tổng cộng có mấy con nhỉ...?
Bạn tìm thấy Saurian bị thương ở ngoại thành...
Chuột:
Chậc... Gặp phải đối thủ khó xơi rồi.
Cú Đêm:
Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Không biết đã chọc phải ai mà bị đánh cho ra nông nỗi này...
Cú Đêm:
Thôi nào, phải nói rõ cho tôi biết là tôi đã làm gì phật lòng mấy người chứ? Để tôi lần sau không tái phạm nữa.
Chuột:
Này! Ăn nói khép nép và cúi đầu với tên hung thần này thì còn tiền đồ gì nữa chứ?
Cú Đêm:
Tiền đồ? Tiền đồ có thể mài ra cơm ăn không? Tôi vất vả đi theo cái nhóm này rồi chỉ được làm mấy chuyện trộm gà bắt chó thôi. Gì mà buôn lậu Saurian chứ?
Cú Đêm:
Dù sao cũng bị họ cướp, vậy thì tại sao tôi lại không đi theo họ cho khỏe chứ?
Cú Đêm:
Nào, cậu à, không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng tôi chắc chắn lợi hại hơn hai cục nợ bên cạnh cậu đấy. Có chuyện gì thì cứ gọi nhé, đảm bảo sắp xếp ổn thỏa ngay.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Paimon:
Này! Nói thật đấy à? Tôi không đồng ý đâu nhé!
Paimon:
Hơn nữa các người vốn dĩ là kẻ xấu mà! Chúng tôi sẽ không làm bạn với mấy kẻ buôn Saurian đâu!
Nhà Lữ Hành:
Sẽ không có ai chính trực hơn tôi đâu.
Paimon:
Khụ, tóm lại thì các người đừng có giở trò với Saurian nữa... 旅行者 sẽ cho các người biết tay đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Hai tên buôn Saurian hậm hực bỏ đi...
Paimon:
Không biết tình hình của con Qucusaur kia sao rồi, đi xem thử đi?
Qucusaurus:
Grào...
Paimon:
Trông yếu ớt quá... Chắc chắn đã phải chịu không ít khổ rồi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Grào... Grào...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roar... Rawr! Rawr!
Paimon:
Sao thế? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có ý tưởng gì hay ho à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Qucusaurus:
(Trông nó có vẻ rất yếu. Nếu có cách nào để nó hồi phục thì tốt rồi...)
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Raaawr! Rawr!
Paimon:
Nhóc thấy Hoa Nhụy Tro có thể giúp ích à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta thử xem!
Qucusaurus:
...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Paimon:
Cảm thấy nó như hồi phục được nhiều rồi nhỉ?
Paimon:
Hả, nó bay mất rồi... Quả nhiên là nó vẫn chưa tin tưởng chúng ta mà...
Paimon:
Cũng phải. Chúng ta với {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng phải gắn bó rất lâu mới có thể ăn ý được như thế mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Raaaawr!
Paimon:
Chúng ta giúp đỡ nó cũng đâu phải muốn nó cảm tạ chúng ta. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng nghĩ như vậy đúng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, xem ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất nhân hậu đấy. Giống hệt ta và 旅行者!
Đồng đội Saurian của bạn tặng cho bạn báu vật mà nó thu thập được, nên tặng thứ gì để đáp lại đây...?
Paimon:
Xin hỏi... Ờm, anh là Kulahaw phải không?
Kulahaw:
Đó quả thật là tên của tôi...
Paimon:
Hihi, thì ra anh chính là bậc thầy đá quý đang đi tìm cảm hứng! Chúng tôi được Imix giới thiệu tới đây! Ban nãy thấy anh đang nhìn chăm chú vào cái cây, lẽ nào cũng là đang tìm cảm hứng sao?
Kulahaw:
Ờm, thật ra... Thôi bỏ đi, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Haiz, mọi người có chuyện gì không?
Paimon:
Chúng tôi có một viên đá quý rất đẹp, muốn nhờ anh giúp {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} của chúng tôi gia công một chút!
Paimon:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, mau lấy đá quý ra đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Paimon:
Hmm...
Tiếng vỗ cánh vang lên bên tai...
Đợi đến khi kịp phản ứng thì viên đá quý nằm trong vuốt của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đã không còn tăm hơi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Raaaaah! Raaaawr!
Paimon:
Ối! Đợi đã, đá quý đâu? Viên đá quý lớn đâu mất rồi?
Nhà Lữ Hành:
Hình như bị chim gắp đi rồi...
Paimon:
Sao lại như thế, chim chóc ở đây còn ăn cướp nữa à? Thật bất lịch sự!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Roar... Rawr! Rawr!
Kulahaw:
Thật ra ban nãy tôi muốn nói chuyện này đó. Cho dù đá quý không bị cướp mất thì tôi cũng không thể gia công được...
Kulahaw:
Bởi vì đồ nghề của tôi cũng bị bầy chim đáng ghét đó cướp mất rồi! Ban nãy tôi xem từng con một, coi thử đồ nghề của tôi đang ở trong móng vuốt của con chim nào.
Paimon:
Còn có chuyện như vậy à? Đám chim xấu xa thật đó! 旅行者, chúng ta mau đuổi theo lấy lại đá quý đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Kulahaw:
Đừng quên còn có đồ nghề của tôi nữa nhé...
Imix:
Anh chị đến rồi à. Sư phụ Kulahaw đã để lại đá quý gia công xong bên trong tiệm rồi, còn dặn em phải tự tay giao cho anh chị nữa.
Paimon:
Hửm? Kulahaw hôm nay cũng không có ở đây sao?
Imix:
Đúng vậy. Sư phụ lại ra ngoài tìm cảm hứng rồi, còn làm một bộ ổ khóa có thể mang trên lưng, nói là để tránh bị trộm mất đồ nghề... Kỳ lạ, có ai muốn ăn cắp đồ nghề của tiệm chúng em đem bán sao?
Paimon:
Tất nhiên là không rồi! Chỉ là...
Paimon:
(Thì ra Imix còn chưa biết chuyện bị chim cướp đồ... Thôi thì giữ chút thể diện cho anh ta vậy!)
Paimon:
Chắc... Chắc là có người cảm thấy dùng cách này sẽ có thể học lén tay nghề nhỉ, haha...
Paimon:
Thôi kệ đi... Vậy anh chị nhận lại viên đá quý nhé! Đẹp thật đó, quả không hổ danh là "bậc thầy"!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Xem ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng thích lắm đó!
Nhà Lữ Hành:
Tôi thay mặt {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cảm ơn mọi người.
Imix:
Hihi, chỉ cần bé Saurian thích là được rồi. Em sẽ chuyển lời cảm ơn cho sư phụ Kulahaw, mọi người nhớ ghé đến thường xuyên nhé!
Imix:
Chào mừng ghé thăm! Nếu muốn gia công đá quý thì đến tiệm này là tìm đúng chỗ rồi!
Paimon:
Xin chào, anh chị có một viên đá quý muốn gia công để làm quà tặng cho Tepetlisaur nhỏ. Chính là viên này...
Imix:
Ối! Viên đá quý này, thật là hiếm thấy đó! Vừa lớn vừa trong suốt. Chỉ là nếu muốn gia công thì sẽ hơi khó thôi...
Paimon:
Lời thoại nghe quen tai ghê. Vậy tiếp theo là gì, cần phải trả thêm Mora sao?
Imix:
Không không, em đâu thể làm thế được.
Imix:
Cửa tiệm này chuyên gia công đá quý. Nếu như gặp được viên đá tốt thì em thà không thu tiền cũng muốn mài giũa cho nó đẹp đẽ, để cho tên tuổi của mình được lưu truyền cùng với viên đá. Không có chuyện tính giá cao đâu.
Imix:
Nhưng cũng giống như một người thợ giỏi cần nguyên liệu tốt, một viên đá quý tốt cũng cần một người thợ phù hợp. Em biết một "bậc thầy đá quý", thầy ấy rất phù hợp để gia công viên đá này!
Paimon:
Ghê gớm vậy sao! Vậy mau mời anh ấy ra đây đi!
Imix:
Nhưng nếu muốn tìm thầy ấy thì có lẽ phải hẹn trước. Nếu như không hẹn trước thì thông thường thầy ấy đều sẽ ra bên ngoài tìm kiếm cảm hứng...
Nhà Lữ Hành:
Tìm cảm hứng?
Imix:
Phải đó! Sư phụ Kulahaw là một thợ gia công khá đặc biệt, thầy ấy cho rằng thợ thủ công không thể chỉ đơn giản là mài giũa theo bản vẽ, mà còn phải giỏi quan sát mọi cảnh đẹp trong thiên nhiên.
Imix:
Ví dụ như có thể học kỹ xảo đánh bóng từ làn sóng lăn tăn trong hồ nước, học các mẫu hoa văn từ áng mây... Thầy ấy nói đây được gọi là lấy cảm hứng!
Paimon:
Phức tạp quá...
Imix:
Nhưng nếu anh chị cần gấp thì đến nơi lấy cảm hứng tìm thầy ấy nhé! Trước đó hình như thầy ấy nói muốn đi tới nơi này thì phải, để em đánh dấu cho!
Kulahaw:
Mấy con chim đó đậu trên cây kìa... Lẽ nào muốn lấy đồ nghề của tôi làm tổ sao?
Kulahaw:
Người bạn dũng cảm này, nhờ vào cậu đó! Mất đi đồ nghề thì thật là đáng buồn mà.
Kulahaw:
Ối, đồ nghề của tôi quay lại rồi! Thật là tốt quá đi!
Kulahaw:
Ban nãy tôi chưa nhìn rõ, đây quả là một viên đá quý đẹp đẽ. Nó có màu vàng óng ánh giống như móng vuốt của chim vậy... Chậc! Không nên lấy đám xấu xa đó ra làm ẩn dụ mới phải.
Kulahaw:
Như màu trời lúc bình minh vừa lên hay mặt trời vừa ló dạng... Ừm, hình dung thế này cũng được lắm...
Kulahaw:
Tôi đâu phải người kể chuyện, chỉ cần ghi nhớ được màu sắc đẹp đẽ trong tự nhiên là tốt rồi... Nói sao cho hay thì đâu phải là chuyên môn của tôi.
Kulahaw:
Giao đá quý cho tôi đi. Tôi sẽ gia công miễn phí cho cậu, coi như quà cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại đồ nghề. Còn về thời gian thì... Đợi hai ngày nữa đến tiệm đá quý lấy nhé!
Paimon:
Nhìn thấy những cây cột bên ngoài là tôi đã đoán ra được rồi, nhưng thật không ngờ lại còn có thể đến được nơi này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Xem ra {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất thích nơi này nhỉ! Cũng phải, trước khi gặp nhóc thì hẳn là nhóc đã ở đây rất lâu rồi...
Paimon:
Không biết liệu những cột sáng bên ngoài đó có biến mất sau khi chúng ta ra ngoài không... Nhưng trước tiên hãy dọn dẹp và nghỉ ngơi ở đây một lát nhé!
Cùng Paimon và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} dọn dẹp nơi này.
Paimon:
Haha, trông cũng khá ổn đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Hmm, sau khi quay lại đây thì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có vẻ hơi kích động. Có điều gì muốn nói sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wrroh... Rrrawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Hửm? Ý là muốn chúng tôi quay người lại à?
Paimon:
Chẳng lẽ là chuẩn bị sẵn điều gì bất ngờ sao? Haha, suy nghĩ của nhóc dễ đoán quá.
Paimon:
Vậy thì phải hợp tác một chút rồi!
Cả hai quay người lại, chỉ nghe thấy tiếng leng keng không ngừng vang lên.
Không biết {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đang làm gì...
Qua một hồi sau, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} kêu lên "Rawr rawr!". Có lẽ đã đến lúc phải quay người lại rồi...
Paimon:
Woa, xuất hiện nhiều thứ quá!
Paimon:
Để xem nào! Cành cây thẳng đến kỳ lạ, viên đá tròn trịa... Còn có những món ăn với màu sắc và mùi vị lạ lùng không biết đã được chuẩn bị từ khi nào...
Paimon:
Những thứ này là nhóc tự mình thu thập sao? Định tặng cho ta và 旅行者 à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Nhưng đồ ăn để lâu rồi thì không ăn được đâu. Dù là ai đi nữa thì ăn vào cũng sẽ bị đau bụng đó, nên là phải xử lý chúng trước đã...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Đúng! Cảm giác nó sẽ uy nghiêm như một thanh kiếm khi cầm trên tay và vung lên vậy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Haha, vậy thì không khách sáo nữa nhé! Cất vào ngăn phụ trong ba lô kho báu thôi, biết đâu lúc nào đó sẽ có thể dùng được đấy!
Paimon:
Chà, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đã tặng quà cho chúng ta, chúng ta cũng nên tặng lại thứ gì đó mới đúng nhỉ.
Paimon:
Để xem trong kho có gì nào...
Nhà Lữ Hành:
Thật hiếm khi thấy Paimon hào phóng như vậy đấy...
Paimon:
Dù sao thì đó cũng là tâm ý của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} mà, đương nhiên là phải trân trọng rồi! Hơn nữa, đồ đạc nặng đến nỗi tôi suýt bay không nổi rồi, nên cũng tranh thủ tặng bớt đi...
Paimon:
Tada! Một viên đá quý lấp lánh, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thích không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Ôi mừng quá, tặng đúng quà rồi... Cẩn thận đấy, đừng làm rơi xuống đất nhé...
Paimon:
...Cứ cảm thấy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cầm nó như vậy thì sẽ sớm làm mất thôi.
Paimon:
Hay là chúng ta quay về Con Của Tiếng Vang, tìm một thợ thủ công chuyên nghiệp để gia công nó đi!
Đồng đội Saurian của bạn đào được hạt giống kỳ lạ...
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, hình như nhóc vừa đào được thứ gì đó có giá trị phải không?
Paimon:
Lẽ nào là kho báu quý giá à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hmm... Để xem nào, cái này trông giống như hạt giống của thứ gì đó nhỉ? Không ngờ ở nơi trông như vùng đất hoang mà lại có thể đào được thứ này...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrawr?
Paimon:
Nhưng mà thứ này trông có vẻ không đáng giá lắm...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Nhưng dù sao đây cũng là đất bỏ hoang... Hạt giống này thật sự còn dùng được sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...?
Paimon:
Đang buồn à? ...Cũng khó nói lắm, vì có những loại hạt giống bẩm sinh đã không thể nảy mầm...
Paimon:
Nhưng cứ thử trồng nó xuống xem sao. Có lẽ nó chưa nảy mầm chỉ vì chỗ đào chưa tốt hoặc là không đủ dinh dưỡng đấy.
Paimon:
Chúng ta hãy trồng nó cẩn thận, biết đâu nó có thể mọc lên đấy! Hihi, sẽ mọc ra thứ gì nhỉ? Hạt Ngũ Cốc khổng lồ... Hay là Cacahuatl thơm ngon cũng không tệ đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ sẽ mọc ra Hoa Lừa Dối đấy...
Paimon:
Lúc thế này thì đừng làm mất hứng chứ!
Paimon:
Nhưng thực vật ở Natlan cần loại dinh dưỡng nào nhỉ? Thôi kệ, cứ trồng xuống trước đã!
Paimon:
Ừm, như vậy chắc là được rồi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Để suy nghĩ xem... Điểm khác biệt giữa Natlan và các quốc gia khác là... Phlogiston! Bổ sung Phlogiston cho hạt giống có thể sẽ hữu ích nhỉ? Chúng ta thử xem nào!
Paimon:
Mau nảy mầm nào~
Paimon:
Mau nảy mầm nào, nở ra bông hoa xinh đẹp nào~
Paimon:
...Ơ?
Nhà Lữ Hành:
Hửm...
Paimon:
A, 旅行者, năng lượng Phlogiston đã hết. Chắc chắn đã bị hạt giống hấp thụ rồi, nhưng sao không có phản ứng gì cả vậy...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Đúng vậy! Nghĩ lại thấy cũng đúng...
Paimon:
Bồ công anh chỉ cần thổi phù một cái là chúng sẽ phát tán ngay, Quả Móc Câu sẽ bám vào người chú sói nhỏ mà đi đến nơi xa...
Paimon:
Sức sống của hạt giống rất mãnh liệt!
Paimon:
Vậy chúng ta đừng làm phiền nó nữa, một thời gian nữa quay lại xem sao!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ối, Phlogiston xung quanh hạt giống mất hết rồi... Cần bổ sung Phlogiston lại sao?
Mọi người phát hiện một căn phòng bí mật được giấu sâu trong Đảo Đêm...
Paimon:
Phù... Sợ quá đi mất! Đột nhiên có ma vật tấn công, cũng may chúng ta đủ lợi hại!
Paimon:
Hả? Không được, tôi không được đâu! Tôi không muốn chiến đấu với con ma vật đáng sợ kia đâu!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
旅行者, trông cậu nhóc có vẻ sốt ruột rồi. Chúng ta tìm cách ấp trứng trước đi!
Nhà Lữ Hành:
Khởi động lồng ấp.
Máy ấp trứng đã hoạt động trở lại...
Việc cần làm tiếp theo, e là chỉ có thể chờ đợi thôi...
Nhiều giờ trôi qua, quả trứng vẫn không hề thay đổi, chẳng có chút biến động gì cả...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Err... Errh?
Paimon:
Lạ thật. Hình như không có phản ứng nào hết nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta thao tác sai rồi sao? Hay là chúng ta thử lại lần nữa đi!
Nhà Lữ Hành:
Thử lại lần nữa...
Các bạn khởi động lại lồng ấp theo hướng dẫn...
Nhưng vẫn giống như lần trước, quả trứng vẫn không hề có bất cứ thay đổi gì...
Paimon:
Ôi... Rốt cuộc là phải đợi bao lâu nữa đây? Mắt tôi sắp mờ luôn rồi... Chóng mặt quá... Đói quá đi...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Aww... Gurr...
Paimon:
Úi?! Từ từ! Hình như nó chuyển động kìa!
Lại một thời gian dài nữa trôi qua...
Quả trứng vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có dấu hiệu gì là sắp nứt vỏ.
Paimon:
Vẫn không có phản ứng nào... Chẳng lẽ lồng ấp bị hỏng à... Nhưng rõ ràng đèn vẫn sáng mà! Hay vấn đề nằm ở bản thân quả trứng nhỉ?
Paimon:
Hmm, cứ chờ đợi như thế này không phải là cách... Hay là chúng ta đem quả trứng đi nhé?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wraah! Wraah!
Paimon:
Còn lâu tôi mới ăn! Đừng để {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nảy sinh suy nghĩ kỳ cục đấy!
Paimon:
Này nhóc à, ý là nếu vấn đề thật sự nằm ở quả trứng này, thì nó có thể mãi mãi cũng...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rroo...
Paimon:
Đừng buồn nhé, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, chuyện bất đắc dĩ thôi...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ chỉ là môi trường ở đây không phù hợp...
Paimon:
Nói đúng lắm! Không nở ra thì có thể là vì trứng cảm thấy Natlan bây giờ cũng giống như khi xưa, không thích hợp để làm nhà của nó!
Paimon:
Dù sao thì nó vẫn luôn trốn ở đây, cơ bản là không thể biết được rằng bên ngoài đã trở thành nơi tuyệt vời thế nào mà!
Paimon:
Cho nên, chúng ta cứ đem nó về chăm sóc thật tốt! Ngày nào cũng kể chuyện cho nó nghe! Kể về những phong cảnh tuyệt đẹp, những cuộc thám hiểm hấp dẫn, cả những con người rất tốt bụng nữa!
Paimon:
Tóm lại là để nó biết rằng Natlan bây giờ tuyệt vời thế nào! Đợi đến khi nó động lòng thì sẽ tự mình phá vỏ mà chui ra thôi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
...Brwarh.
Paimon:
Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Milchi và người để lại những ghi chép này... đều rất dũng cảm...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đây là... quả trứng Saurian đang ngủ trong ghi chép nhắc đến!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} muốn dùng lồng ấp trứng để ấp nó sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Hmm, trứng Saurian xem ra đang ở trạng thái khá tốt, trên lồng ấp cũng có hướng dẫn thao tác. 旅行者, hay là chúng ta thử xem đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Tại nơi hẻo lánh gần biên giới Hội Hoa Vũ, một thương nhân lữ hành và người bạn Saurian của anh ấy đang gặp phải phiền phức bí ẩn...
Qax:
Phải làm sao đây...?
Qax:
Bạn của ta, cứ kêu lên một tiếng là được. Ít nhất hãy cho ta biết tình hình của ngươi đi chứ?
"Dừa Lớn":
...Hrrooh?
Qax:
...Nghe không hiểu.
Paimon:
Chỉ một âm thanh đơn giản như vậy, thì dù là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng không thể hiểu ngay ý của nó phải không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Ehrrr?
Qax:
A, là nhà mạo hiểm qua đường, lần này được cứu rồi!
Qax:
Cảm ơn cậu nhé! Để tôi nói ngắn gọn. Tình hình là thế này...
Qax:
Tôi tên Qax, là một thương nhân lữ hành. Hôm nay khi đi lấy nước ở gần đây, tôi và Saurian của tôi là Dừa Lớn đã tạm chia nhau ra hành động.
Qax:
Đến khi tôi quay về thì không biết sao nó lại bị thương rồi, nằm bẹp ở đây không động đậy gì...
Qax:
Tôi nghi là nó giẫm phải bẫy của thợ săn, nhưng mà kiểm tra một lượt thì ở chân không có vết thương nào, cơ thể cũng không chảy máu... Chẳng lẽ là bị chấn thương bên trong sao?
"Dừa Lớn":
Rawr!? Hrrrooor, rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Có vẻ như con Saurian của anh đang rất đau đớn. Nhưng tôi và 旅行者 đều không phải bác sĩ Saurian chuyên nghiệp...
Nhà Lữ Hành:
Tôi khiêng Dừa Lớn đi chữa nhé?
Paimon:
Sức của 旅行者 lớn thật mà. Về điểm này thì tôi tin đấy.
Paimon:
Nhưng ở đây hơi xa, khiêng đi xa quá nhỡ đâu vết thương nào đó mà chúng ta không nhìn thấy bị vỡ ra thì càng tệ hơn...
Qax:
Không cần hai vị phải đi xa đâu. Tôi có quen một bác sĩ của Hội Hoa Vũ, anh ấy thường đi khám bệnh ở địa điểm cố định, để tôi đi mời anh ấy đến.
Qax:
Vậy phiền hai vị giúp tôi chăm sóc Dừa Lớn trong thời gian này được không? Tôi đi rồi về ngay, nhiều nhất là mất một đêm thôi.
Paimon:
Thật chu đáo. Vậy chúng ta cứ coi như một chuyến cắm trại, vừa nghỉ ngơi vừa chăm nom cho con Saurian này nhé!
Paimon:
Sau khi ăn món ăn do 旅行者 nấu, vết thương của Dừa Lớn chắc sẽ bớt đau đó.
Nhà Lữ Hành:
Vừa hay tôi đi đường cũng mệt rồi...
Paimon:
Nhưng mà nói đến cắm trại, chúng ta vẫn thiếu lều trại đó. Dừa Lớn bị thương mà, không chịu được nắng mưa đâu. Ở lại đây mãi cũng không phải cách hay.
Paimon:
Chúng ta phải từ từ di chuyển Dừa Lớn đến nơi bằng phẳng. Sau đó dựng lều, đặt nồi, nhóm lửa...
Qax:
Có lý, không hổ danh là nhà mạo hiểm chuyên nghiệp!
Qax:
Tôi giỏi làm mộc, chúng ta chia nhau đi thu thập Gỗ Bùng Nổ thường gặp hoặc là Gỗ Aratiku Xám đi, rồi thêm một ít vải là được rồi!
Paimon:
Vậy còn {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thì cứ ở lại trông nom Dừa Lớn nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Bạn cẩn thận khiêng Dừa Lớn đến nơi thích hợp để nghỉ ngơi và dựng trại...
Qucusaur Yếu Ớt:
Kẻ xấu... Trên núi... Ném đá... Đau...
Qucusaur Yếu Ớt:
Tôi... chạy đi...
"Dừa Lớn":
Kẻ xấu... Đông lắm... Còn đánh... Đánh lén tôi...
"Dừa Lớn":
Qax quay lại... Họ đi rồi...
Hành Trang Của Qax:
(Hành lý và thùng hàng đựng đủ loại đồ dùng thường ngày, xem ra Qax làm ăn buôn bán nhỏ. Đặt nguyên liệu đã thu thập ở đây là có thể dựng trại rồi.)
"Dừa Lớn":
Wrrooo...
Qucusaur Yếu Ớt:
Awrowr... Khụ..!
Paimon:
Tuyệt, giờ là có thể dựng một cái lều trại thật lớn rồi!
Paimon:
Tiếc thật, để con Qucusaur vừa nãy trốn mất rồi. Với chất lượng của nó, chắc chắn sẽ bán được với giá tốt...
Paimon:
Đừng vội. Lão đại đã cường hóa uy lực của đầu đạn rồi, đảm bảo sẽ hạ gục cả những con Tatankasaur mạnh nhất mà không để lại dấu vết nào!
Paimon:
Đến khi mẫu đầu đạn mới này đến tay các anh em, chúng ta thích con Saurian nào thì bắt con đó, sớm muộn gì cũng giàu to!
Paimon:
Thấy chưa? Mấy tên đó hình như muốn bán Saurian đấy... Là những tên buôn Saurian độc ác!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Woa, giọng của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng hơi khác rồi! Xem ra nhóc cũng bị đám xấu xa đó chọc giận rồi nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrr...
Paimon:
Vậy thì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, nhóc có thể tiếp cận lều trại đó để thăm dò trước không?
Paimon:
Nếu phát hiện ra trong lều trại có thứ gì quan trọng thì cứ phá hủy chúng trước nhé, gây vài rắc rối cho đám xấu xa đó đi!
Paimon:
Nhưng nếu tình hình không ổn thì cứ rút lui về nhé. Nhất định phải chú ý an toàn đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hrrmm!
Một lát sau, Qax mang theo vài khúc gỗ về, từ trong hành lý lấy ra một cái nồi và một tấm vải.
Paimon nhặt rất nhiều cành cây dùng để nhóm lửa và nấu ăn...
Qax nhanh chóng dựng xong một căn lều nhỏ với sự giúp đỡ của bạn. Paimon thì cùng {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đặt nồi, nhóm lửa...
Qax:
Được rồi, lều trại cơ bản đã xong. Vất vả cho hai vị rồi!
Qax:
Có hơi sơ sài, chỉ đành phiền hai vị vậy. Tạm thời thế này đã, sau này nhất định tôi sẽ dốc sức để cảm ơn!
Qax:
Vậy giờ tôi sẽ xuất phát ngay, tranh thủ thời gian thôi.
Qax:
Để cho Dừa Lớn sớm khỏe lại, cũng để cho hai vị đỡ phải chờ lâu!
"Dừa Lớn":
Rawr...
Paimon:
Vị thương nhân lữ hành này cũng thẳng thắn lắm, làm việc cũng thiết thực... Mong là anh ấy sớm tìm thấy bác sĩ.
Paimon:
Tiếp theo là đến lúc chúng ta cắm trại và nấu ăn rồi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Cùng Paimon xử lý thực phẩm bên đống lửa trại, nấu vài món sở trường, còn làm thêm bữa ăn nhẹ cho Dừa Lớn.
Sau đó, mọi người cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn. Paimon và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cùng cho Dừa Lớn đang rất yếu ớt ăn.
Sau bữa ăn, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rất kiên nhẫn ở cạnh Dừa Lớn, tình hình của nó có vẻ đã tốt hơn. Bạn cùng Paimon trò chuyện.
Đến nửa đêm, mọi người cùng ngủ một giấc trong lều trại...
Paimon:
Hmm, ngủ ngon quá! Là do hôm qua đã làm việc quá sức sao?
Paimon:
Hmm?
Paimon:
Hỏng rồi, 旅行者! Dừa Lớn biến thành Qucusaur mất rồi!
Nhà Lữ Hành:
Paimon chưa tỉnh ngủ à?
Paimon:
Ôi... Thật hú hồn. Tôi còn tưởng là đồ ăn hôm qua của chúng ta có hiệu quả kỳ lạ, khiến cho Saurian biến dạng chứ...
Qucusaur Yếu Ớt:
Arowr... Aoowrr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Errh?
Paimon:
Cảm thấy như con Qucusaur này cũng rất đau đớn. Chẳng lẽ cũng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn à?
Nhà Lữ Hành:
Trên cơ thể cũng không có vết thương nào rõ ràng.
Paimon:
Hai ngày liên tiếp có hai con Saurian bị thương... Cũng hơi lạ nhỉ!
Paimon:
旅行者, hay là nghĩ cách giao tiếp với Dừa Lớn, hỏi xem rốt cuộc đã gặp chuyện gì đi!
Qax:
Phải làm sao đây...?
Qax:
Bạn của ta, cứ kêu lên một tiếng là được. Ít nhất hãy cho ta biết tình hình của ngươi đi chứ?
"Dừa Lớn":
...Grr?
Qax:
...Nghe không hiểu.
Paimon:
Chỉ một tiếng kêu như vậy, thì dù là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng không thể hiểu ngay ý của nó phải không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Errh?
Qax:
A, thì ra là 旅行者 và Paimon. Lần này được cứu rồi!
Qax:
Rất vinh hạnh được gặp hai vị! Tôi nói ngắn gọn thôi, tình hình là thế này...
Qax:
Tôi tên Qax, là một thương nhân lữ hành. Hôm nay khi đi lấy nước ở gần đây, tôi và Saurian của tôi là Dừa Lớn đã tạm chia nhau ra hành động.
Qax:
Đến khi tôi quay về thì không biết sao nó lại bị thương rồi, nằm bẹp ở đây không động đậy gì...
Qax:
Tôi nghi là nó giẫm phải bẫy của thợ săn, nhưng mà kiểm tra một lượt thì ở chân không có vết thương nào, cơ thể cũng không chảy máu... Chẳng lẽ là bị trật chân sao?
"Dừa Lớn":
Rawr!? Hrrrooor, rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Có vẻ như con Saurian của anh đang rất đau đớn. Nhưng tôi và 旅行者 đều không phải bác sĩ Saurian chuyên nghiệp...
Nhà Lữ Hành:
Tôi khiêng Dừa Lớn đi chữa nhé?
Paimon:
Sức của 旅行者 lớn thật mà. Về điểm này thì tôi tin đấy.
Paimon:
Nhưng ở đây hơi xa, khiêng đi xa quá nhỡ đâu vết thương nào đó mà chúng ta không nhìn thấy bị vỡ ra thì càng tệ hơn...
Qax:
Không cần hai vị phải đi xa đâu, tôi có quen một bác sĩ của Hội Hoa Vũ lang bạt khắp nơi, để tôi đi mời anh ấy đến.
Qax:
Vậy phiền hai vị giúp tôi chăm sóc Dừa Lớn trong thời gian này được không? Tôi đi rồi về ngay, nhiều nhất là mất một đêm thôi.
Paimon:
Thật chu đáo. Vậy chúng ta cứ coi như một chuyến cắm trại, vừa nghỉ ngơi vừa chăm nom cho con Saurian này nhé!
Paimon:
Sau khi ăn món ăn do 旅行者 nấu, vết thương của Dừa Lớn chắc sẽ bớt đau đó.
Nhà Lữ Hành:
Vừa hay tôi đi đường cũng mệt rồi...
Paimon:
Nhưng mà nói đến cắm trại, chúng ta vẫn thiếu lều trại đó. Dừa Lớn bị thương mà, không chịu được nắng mưa đâu. Ở lại đây mãi cũng không phải cách hay.
Paimon:
Chúng ta phải từ từ di chuyển Dừa Lớn đến nơi bằng phẳng. Sau đó dựng lều, đặt nồi, nhóm lửa...
Qax:
Có lý, không hổ danh là nhà mạo hiểm chuyên nghiệp!
Qax:
Tôi giỏi làm mộc, chúng ta chia nhau đi thu thập Gỗ Bùng Nổ thường gặp hoặc là Gỗ Aratiku Xám đi, rồi thêm một ít vải là được rồi!
Paimon:
Vậy còn {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} thì cứ ở lại trông nom Dừa Lớn nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Bạn cẩn thận khiêng Dừa Lớn đến nơi thích hợp để nghỉ ngơi và dựng trại...
Qax:
Hoan nghênh trở về!
Qax:
Tôi đoán là hai vị đi tìm nguyên liệu chuẩn bị cho bữa sáng.
Paimon:
Anh đã mời được bác sĩ rồi à? Nhanh thật đó!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Ehrrr?
"Dừa Lớn":
Hrroo, mrroo!
Paimon:
Xem ra Dừa Lớn hồi phục khá tốt, đã có thể đứng lên được rồi. Chúc mừng nhé!
Paimon:
Nhưng mà bác sĩ đâu, sao không thấy bóng dáng thế?
Qax:
Khi tôi dẫn bác sĩ đến lều trại thì không thấy hai vị đâu cả, nên đã để bác sĩ khám cho Dừa Lớn trước rồi.
Qax:
Bác sĩ nói, hình như Dừa Lớn bị đá bay bắn trúng dẫn đến nội thương... Nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra, xung quanh nơi mà Dừa Lớn ngã xuống không thấy có đá mà.
Qax:
May mà bác sĩ có kinh nghiệm đối phó với thương tích kiểu này, nên đã chuẩn bị thuốc đặc hiệu, xử lý vết thương bên trong cho Dừa Lớn, giảm cơn đau đi rất nhiều...
Qax:
Giờ thì Dừa Lớn có thể đi chầm chậm rồi. Tôi sẽ đưa nó đến phòng khám để dùng thiết bị trị thương toàn diện hơn.
Qax:
Chúng tôi phát hiện ở gần lều trại còn có một con Qucusaur thương tích tương tự, là đồng đội Saurian bị thất lạc của một thành viên Hội Hoa Vũ.
Qax:
Bác sĩ chữa trị xong thì đã đưa nó về Hội Hoa Vũ trước rồi.
Paimon:
"Đá bay" à... Chính là đầu đạn mà mấy kẻ buôn Saurian nói tới sao?
Paimon:
Tôi lại thấy hơi bực rồi đấy...
Cùng Paimon kể lại đầu đuôi sự việc cho Qax nghe...
Qax:
Ra là Dừa Lớn bị đám xấu xa đó đánh lén nên mới bị thương... May mà tôi về sớm, không thì hậu quả đúng là khó lường!
Qax:
Thật đáng ghét, muốn đi đấm chúng vài cái quá...
Qax:
Không đúng, vài cái vẫn hơi ít, phải bắt chúng chịu hình phạt dài hạn nữa. Mỗi người bị hại đều phải đấm chúng vài cái!
"Dừa Lớn":
Rawr!
Paimon:
Nói đúng đó! Sớm biết thế này thì chúng tôi đã trói chúng lại, dẫn đến cho anh và Dừa Lớn trút giận rồi.
Qax:
Nhưng chúng ta tạm thời để chuyện này sang một bên đã...
Qax:
Hai vị chỉ mất một bữa sáng mà đã xử lý xong băng đảng tội phạm này rồi à? Giỏi thật!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn chưa xử lý triệt để đâu.
Paimon:
Đúng đó. Lão đại của bọn chúng chạy nhanh lắm. Chắc đã trốn đến căn cứ khác rồi cũng nên...
Paimon:
Lần sau nhất định sẽ không tha cho chúng!
Qax:
Vậy thì sau khi tôi và Dừa Lớn về đến Hội Hoa Vũ, sẽ nhắc nhở đội tuần tra của bộ tộc ngay. Phải luôn đề cao cảnh giác, đề phòng băng nhóm tội phạm này.
Qax:
Lều trại chúng ta dựng có thể giữ lại làm nơi nghỉ ngơi cho đội tuần tra. Đồng thời cũng có thể dựng một bảng thông báo để nhắc nhở những người khác.
Paimon:
Đúng vậy. Nếu đội tuần tra thường hay đi quanh đây thì đám kia chắc chắn sẽ sợ. Anh suy nghĩ thấu đáo quá!
Qax:
Vậy thì hai vị chờ một lát nhé, để tôi làm bảng thông báo...
Qax lấy số gỗ còn sót lại để làm bảng thông báo, dùng sơn xịt graffiti vẽ lên bảng vài hình vẽ khá bắt mắt...
Qax:
Rồi, đã xong!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
"Dừa Lớn":
Hrrrh~
Paimon:
Trên bảng... là hình ảnh của chúng ta và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sao?
Nhà Lữ Hành:
Vẽ đẹp quá.
Qax:
Cảm ơn. Thời gian có hạn, nên không kịp làm chi tiết hơn...
Qax:
Sau này tôi sẽ vẽ một bức tranh tuyên truyền chính thức, để kỷ niệm những nỗ lực của hai vị khi chống lại băng nhóm tội phạm, cũng là để mượn hình ảnh để nhắc nhở cho mọi người.
Paimon:
Tóm lại, sau này nơi này sẽ là... căn cứ chống lại băng nhóm tội phạm buôn Saurian. Nếu có thời gian, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên ghé thăm.
Paimon:
Mong là khu này, à không, là toàn bộ Natlan sẽ không còn xuất hiện bất cứ băng nhóm tội phạm buôn Saurian và động vật nào nữa!
Paimon:
Thế nào, có manh mối gì chưa?
Paimon:
Hả? Bị kẻ xấu tấn công sao? Ở ngọn núi bên kia à?
Paimon:
Đám kẻ xấu đó muốn săn bắt Saurian sao? Nếu như là vô tình gây thương tích thì cũng không thấy họ xin lỗi Qax và Dừa Lớn...
Paimon:
Hoặc họ là những kẻ buôn lậu muốn cướp Saurian của người khác chăng?
Paimon:
Dù thế nào đi nữa... Nấp trong bóng tối hãm hại Saurian của người khác cũng là chuyện đáng ghét. Chúng ta không thể tha cho đám người này được!
Nhà Lữ Hành:
Loại người đó là tệ nhất đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Vậy chúng ta đi luôn thôi, kiểm tra xung quanh đó trước đã.
Paimon:
Nếu đối phương không có ai lợi hại thì chúng ta cứ ra tay trực tiếp, giống như khi xử lý Đạo Bảo Đoàn ấy!
Paimon:
Còn nếu đối phương có ai đó lợi hại thì cũng đừng sợ, đừng để chúng phát hiện ra chúng ta mà trốn mất!
Paimon:
Phù! Căn cứ của đám xấu xa này đã bị phá hủy rồi... Đầu đuôi câu chuyện cũng đã làm rõ, quay về chỗ Dừa Lớn trước đã nhé.
Paimon:
Sau đó chúng ta sẽ giải thích cặn kẽ cho Qax biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Paimon:
Thế nào, có manh mối gì chưa?
Paimon:
Hả? Bị kẻ xấu tấn công sao? Ở ngọn núi bên kia à?
Paimon:
旅行者 còn nhớ không? Lúc trước ở gần đây chúng ta cũng từng giải cứu được rất nhiều Saurian khỏi đám săn trộm, còn có cả động vật hoang dã từ nơi khác nữa.
Paimon:
Chẳng lẽ lại là đám người đó sao? Chúng muốn cướp Saurian của người khác à... Chúng là mấy kẻ buôn bán Saurian ư?
Paimon:
Dù thế nào đi nữa... Nấp trong bóng tối hãm hại Saurian của người khác cũng là chuyện đáng ghét. Chúng ta không thể tha cho đám người này được!
Nhà Lữ Hành:
Loại người đó là tệ nhất đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Vậy chúng ta đi luôn thôi, kiểm tra xung quanh đó trước đã.
Paimon:
Nếu đối phương không có ai lợi hại thì chúng ta cứ ra tay trực tiếp, giống như khi xử lý Đạo Bảo Đoàn ấy!
Paimon:
Còn nếu đối phương có ai đó lợi hại thì cũng đừng sợ, đừng để chúng phát hiện ra chúng ta mà trốn mất!
Paimon:
Xui xẻo thật. Lần trước bị tên tóc vàng cùng con tinh linh tóc trắng đó thả hết động vật đi, mất toi một khoản lớn rồi. Con Qucusaur vừa nãy cũng chạy mất...
Paimon:
Chỉ đành dựa vào lão đại thôi. Lão đại đã cường hóa uy lực của đầu đạn rồi, đảm bảo sẽ hạ gục cả những con Tatankasaur mạnh nhất mà không để lại dấu vết nào!
Paimon:
Chờ khi mẫu đạn mới của lão đại đến đây thì mọi thứ sẽ ổn thôi...
Paimon:
Nghe thấy chưa? Đúng là đám xấu xa bắt Saurian và buôn bán động vật lần trước rồi! Lần này phải tóm cho gọn mới được!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Woa, giọng của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng hơi khác rồi! Lần này chúng ta phải thay Hải Thú Bồng Bềnh đòi lại công bằng mới được!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrrr...
Paimon:
Vậy thì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, nhóc có thể tiếp cận lều trại đó để thăm dò trước không?
Paimon:
Nếu phát hiện ra trong lều trại có thứ gì quan trọng thì cứ phá hủy chúng trước nhé, gây vài rắc rối cho đám xấu xa đó đi!
Paimon:
Nhưng nếu tình hình không ổn thì cứ rút lui về nhé. Nhất định phải chú ý an toàn đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hrrmm!
Qax:
Hoan nghênh trở về!
Qax:
Tôi đoán là hai vị đi tìm nguyên liệu chuẩn bị cho bữa sáng.
Paimon:
Anh đã mời được bác sĩ rồi à? Nhanh thật đó!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Ehrrr?
"Dừa Lớn":
Hrroo, mrroo!
Paimon:
Xem ra Dừa Lớn hồi phục khá tốt, đã có thể đứng lên được rồi. Chúc mừng nhé!
Paimon:
Nhưng mà bác sĩ đâu, sao không thấy bóng dáng thế?
Qax:
Khi tôi dẫn bác sĩ đến lều trại thì không thấy hai vị đâu cả, nên đã để bác sĩ khám cho Dừa Lớn trước rồi.
Qax:
Bác sĩ nói, hình như Dừa Lớn bị đá bay bắn trúng dẫn đến nội thương... Nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra, xung quanh nơi mà Dừa Lớn ngã xuống không thấy có đá mà.
Qax:
May mà bác sĩ có kinh nghiệm đối phó với thương tích kiểu này, nên đã chuẩn bị thuốc đặc hiệu, xử lý vết thương bên trong cho Dừa Lớn, giảm cơn đau đi rất nhiều...
Qax:
Giờ thì Dừa Lớn có thể đi chầm chậm rồi. Tôi sẽ đưa nó đến phòng khám để dùng thiết bị trị thương toàn diện hơn.
Qax:
Chúng tôi phát hiện ở gần lều trại còn có một con Qucusaur thương tích tương tự, là đồng đội Saurian bị thất lạc của một thành viên Hội Hoa Vũ.
Qax:
Bác sĩ chữa trị xong thì đã đưa nó về Hội Hoa Vũ trước rồi.
Paimon:
"Đá bay" à... Chính là đầu đạn mà mấy kẻ buôn Saurian nói tới sao?
Paimon:
Tôi lại thấy hơi bực rồi đấy...
Kết nối với câu chuyện giải cứu trước đây, cùng Paimon kể lại đầu đuôi sự việc cho Qax nghe...
Qax:
Ra là Dừa Lớn bị đám xấu xa đó đánh lén nên mới bị thương... May mà tôi về sớm, không thì hậu quả đúng là khó lường!
Qax:
Thật đáng ghét, muốn đi đấm chúng vài cái quá...
Qax:
Không đúng, vài cái vẫn hơi ít, phải bắt chúng chịu hình phạt dài hạn nữa. Mỗi người bị hại đều phải đấm chúng vài cái!
"Dừa Lớn":
Rawr!
Paimon:
Nói đúng đó! Sớm biết thế này thì chúng tôi đã trói chúng lại, dẫn đến cho anh và Dừa Lớn trút giận rồi.
Qax:
Nhưng chúng ta tạm thời để chuyện này sang một bên đã...
Qax:
Hai vị chỉ mất một bữa sáng mà đã xử lý xong băng đảng tội phạm này rồi à? Giỏi thật!
Nhà Lữ Hành:
Lần này chắc là đã tiêu diệt triệt để rồi.
Paimon:
Đúng thế. Tuy lần này đã xử lý được lão đại của chúng, nhưng nói không chừng sẽ có kẻ xấu khác lên làm thay đấy...
Paimon:
Chúng ta đừng lơ là cảnh giác!
Qax:
Vậy thì sau khi tôi và Dừa Lớn về đến Hội Hoa Vũ, sẽ nhắc nhở đội tuần tra của bộ tộc ngay. Phải luôn đề cao cảnh giác, đề phòng băng nhóm tội phạm này.
Qax:
Lều trại chúng ta dựng có thể giữ lại làm nơi nghỉ ngơi cho đội tuần tra. Đồng thời cũng có thể dựng một bảng thông báo để nhắc nhở những người khác.
Paimon:
Đúng vậy. Nếu đội tuần tra thường hay đi quanh đây thì đám kia chắc chắn sẽ sợ. Anh suy nghĩ thấu đáo quá!
Qax:
Vậy thì hai vị chờ một lát nhé, để tôi làm bảng thông báo...
Qax lấy số gỗ còn sót lại để làm bảng thông báo, dùng sơn xịt graffiti vẽ lên bảng vài hình vẽ khá bắt mắt...
Qax:
Rồi, đã xong!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
"Dừa Lớn":
Hrrrh~
Paimon:
Trên bảng... là hình ảnh của chúng ta và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sao?
Nhà Lữ Hành:
Vẽ đẹp quá.
Qax:
Cảm ơn. Thời gian có hạn, nên không kịp làm chi tiết hơn...
Qax:
Sau này tôi sẽ vẽ một bức tranh tuyên truyền chính thức, để kỷ niệm những nỗ lực của hai vị khi chống lại băng nhóm tội phạm, cũng là để mượn hình ảnh để nhắc nhở cho mọi người.
Paimon:
Tóm lại, sau này nơi này sẽ là... căn cứ chống lại băng nhóm tội phạm buôn Saurian. Nếu có thời gian, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên ghé thăm.
Paimon:
Mong là khu này, à không, là toàn bộ Natlan sẽ không còn xuất hiện bất cứ băng nhóm tội phạm buôn Saurian và động vật nào nữa!
"Dừa Lớn":
Hrooo... Aoowrrr!
Qucusaur Yếu Ớt:
Khụ! Khặc khặc!
"Dừa Lớn":
Phải cẩn thận... Phải cẩn thận đó!
Qucusaur Yếu Ớt:
Đừng để bị đánh trúng, đau lắm đấy!
"Dừa Lớn":
Wrrooo...
"Dừa Lớn":
Đau... Đau quá...
Khi đi qua vùng đất phía tây Hội Hoa Vũ, bạn và Paimon phát hiện ra một doanh trại khả nghi. Bất ngờ giải cứu được một con Hải Thú Bồng Bềnh, hình như nó có thể trở thành bạn thân với con Saurian của các bạn...
Paimon:
Tuy là phải nấu ăn, nhưng mà chọn món nào mới được nhỉ?
Paimon:
Tôi nhớ trước đây chúng ta từng cho Hải Thú Bồng Bềnh tên "Nho Bồng Bềnh" ăn thịt cá. Món cá đó chắc là ngon lắm!
Paimon:
Phải làm cho cả Hải Thú Bồng Bềnh và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} ăn ngon... Tôi thấy món Cá Nướng Sốt Bạc Hà của Natlan không tệ đấy.
Paimon:
Được, vậy bắt đầu làm thôi. Tôi sẽ ở bên cạnh để góp ý!
Nhà Lữ Hành:
Cắt sâu hơn một chút.
Paimon:
Đúng thế! Cắt sâu một chút mới dễ ngấm vị.
Paimon:
Ừm, hương vị đậm đà khi vừa vào miệng, Hải Thú Bồng Bềnh và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} chắc đều sẽ thích!
Paimon:
Cảm giác the mát, chắc chắn sẽ rất tuyệt!
Paimon:
Vị cay vừa phải, đủ để khai vị!
Paimon:
Hihi, trông ngon thật đấy, tôi chảy nước miếng luôn rồi này.
Sau quá trình nấu nướng đặc sắc, món cá nướng đặc biệt làm cho Hải Thú Bồng Bềnh và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đã hoàn thành...
Paimon:
Tuy là phải nấu ăn, nhưng mà chọn món nào mới được nhỉ?
Paimon:
Về lý thuyết thì Hải Thú Bồng Bềnh sống dưới nước, chắc là sẽ ăn cá nhỉ? Vậy chúng ta làm món cá đi.
Paimon:
Phải làm cho cả Hải Thú Bồng Bềnh và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} ăn ngon... Tôi thấy món Cá Nướng Sốt Bạc Hà của Natlan không tệ đấy.
Paimon:
Được, vậy bắt đầu làm thôi. Tôi sẽ ở bên cạnh để góp ý!
Nhà Lữ Hành:
Cắt sâu hơn một chút.
Paimon:
Đúng thế! Cắt sâu một chút mới dễ ngấm vị.
Paimon:
Ừm, hương vị đậm đà khi vừa vào miệng, Hải Thú Bồng Bềnh và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} chắc đều sẽ thích!
Paimon:
Cảm giác the mát, chắc chắn sẽ rất tuyệt!
Paimon:
Vị cay vừa phải, đủ để khai vị!
Paimon:
Hihi, trông ngon thật đấy, tôi chảy nước miếng luôn rồi này.
Paimon:
Quả nhiên là vẫn còn một số con Saurian bị nhốt...
Paimon:
Không ngờ kể cả đã phá hủy căn cứ trước đó mà chúng vẫn ngoan cố tiếp tục làm những điều xấu xa gây hại cho Saurian.
Paimon:
Sớm biết thế này thì khi đó chúng ta quét sạch bọn chúng luôn cho rồi.
Paimon:
Nói cũng phải, chúng ta mau đi giải cứu Saurian bị bắt đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hmm? Sao mấy cái lồng này lại nhốt Saurian thế?
Paimon:
Không ổn... Chẳng lẽ chúng đều bị đám người đó bắt lại sao?
Paimon:
Hình như chúng ta vô tình đánh bại một đám... buôn bán Saurian à?
Paimon:
Vậy chúng ta mau đi giải cứu Saurian bị bắt đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Sao lại có một con... Hải Thú Bồng Bềnh ở đây nhỉ? Đám xấu xa đó động vật gì cũng bán à...
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
Awrr... Bluboo!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rroo... Mrrooh!
Paimon:
Ơ? {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} hình như rất có hứng thú với Hải Thú Bồng Bềnh nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cúi đầu lắng nghe tiếng kêu của Hải Thú Bồng Bềnh, dường như hiểu ra điều gì đó. Nó cầm lấy đuôi của Hải Thú Bồng Bềnh đưa đến vùng nước nông rồi cùng chơi đùa.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đúng đấy. Chưa biết chừng chúng có thể làm bạn với nhau!
Paimon:
Nhưng mà con Hải Thú Bồng Bềnh đó hình như chẳng có chút sức lực nào. Hai cái... vây đó cũng không động đậy mấy.
Paimon:
Quanh đây cũng không thấy đĩa thức ăn nào cả... Có lẽ đã bị nhốt và bỏ đói lâu rồi.
Paimon:
Nếu thế thì chúng ta làm chút đồ ăn cho Hải Thú Bồng Bềnh và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} đi!
Paimon:
Đồ ăn ngon tới rồi đây! Đừng mải chơi nữa, phải bổ sung thể lực rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
A... Aooouhh!
Paimon:
Ăn ngon quá! Nhưng mà không biết là ăn ngược thế này có bị nghẹn không nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Đừng học theo Hải Thú Bồng Bềnh nhé, phải chú ý an toàn đấy.
Paimon:
Đừng tưởng tôi như bị ngốc vậy chứ! Tôi có phải Hải Thú Bồng Bềnh đâu, đương nhiên sẽ không ăn như vậy rồi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng thử là biết ngay thôi mà.
Paimon:
Này! Tôi có phải Hải Thú Bồng Bềnh đâu, đương nhiên sẽ không ăn như vậy rồi.
Hải Thú Bồng Bềnh dường như đã khỏe hơn và nhảy xuống biển...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Mmm... Ow!
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
Aohh! Woo... Arr!
Paimon:
Hải Thú Bồng Bềnh đi mất rồi...
Nhà Lữ Hành:
Chịu thôi, dù sao thì cũng không phải là sinh vật của Natlan mà.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrooh...
Paimon:
Đừng buồn nhé, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}. Hai đứa vừa chơi rất vui vẻ và đã trở thành bạn tốt rồi!
Paimon:
Tôi có linh cảm là chúng ta sẽ còn gặp lại con Hải Thú Bồng Bềnh đó đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
Aouhhh...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
Rawr?
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
Rawr...
Hải Thú Bồng Bềnh Yếu Ớt:
Rawr!
Paimon:
Nghe không hiểu chúng nói gì, nhưng có vẻ rất ăn ý nhỉ?
Paimon:
Cũng có lý. Tuy Hải Thú Bồng Bềnh khá yếu, nhưng thấy chúng vui là tôi cũng thấy vui lây rồi!
Hình như đồng đội Saurian có điều gì đó muốn nói với bạn...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Chà, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} lấy được cái máy ảnh này từ đâu thế?
Paimon:
Chẳng lẽ là nhân lúc người khác không chú ý à... Như vậy là không được đâu nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rrooo!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Mrrraa... Rawr! Rawr! Groooah...
Paimon:
Ồ, đây không phải là "Ngọn Lửa Thịt Hầm" sao?
Paimon:
Hihi, là lúc ở Con Của Tiếng Vang, có một người trong bộ tộc muốn làm đạo diễn nhưng lại để máy ảnh bị ngược... A! Máy ảnh này là mượn từ chỗ anh ta sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Ehrr... Rawr!
Paimon:
Muốn chụp chung à? Hihi, là ý như vậy đúng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Đúng vậy, cùng mạo hiểm lâu như vậy rồi mà chưa chụp chung tấm ảnh nào để lưu niệm cả, lời nguyền trên người nhóc cũng đã được xóa bỏ, có thể lớn lên khỏe mạnh rồi!
Paimon:
Không biết phải mất bao lâu để lớn lên thành Tepetlisaur trưởng thành đây... Nếu mai sau trở thành một con Tepetlisaur lớn, vậy chẳng phải sẽ không còn thấy được {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} với dáng vẻ nhỏ xinh nữa sao!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Hihi, chụp một tấm thôi!
Paimon:
Điều chỉnh xong rồi, đại khái như vầy. Kiểm tra xong rồi, tôi không có để ngược đâu!
Paimon:
Ừm, vậy thì kết thúc đếm ngược thì hét lớn "Ngọn Lửa Thịt Hầm" nhé! 3, 2, 1!
Nhà Lữ Hành:
"Ngọn Lửa Thịt Hầm"!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Như vậy là chụp xong rồi. Nhìn xem, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cũng rất khí thế đó...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} cầm lấy một trong số những tấm ảnh đó và quay người đi, cẩn thận đặt nó vào trong phần lưng mềm mại, bên dưới lớp vỏ cứng.
Paimon:
Nhưng mà, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sao đột nhiên lại muốn chụp ảnh thế?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Groooah...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wroooh...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wroooh... Roooah...
Paimon:
Ối, sao vậy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}? Có chỗ nào không khỏe sao, trông có vẻ không được vui nhỉ...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}...
Nhà Lữ Hành:
Nhóc muốn bắt đầu chuyến phiêu lưu của riêng mình rồi phải không...
Paimon:
Ơ, cái gì, chuyến phiêu lưu của riêng mình... Không muốn đi cùng nữa sao? Hic, có phải tôi đã nói gì khiến nhóc giận không...?
Paimon:
Sau này tôi sẽ không nói nhóc ăn nhiều nữa! Đừng rời đi mà, được không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wroooh...
Nhà Lữ Hành:
...Paimon.
Paimon:
Hic... Tôi biết, tôi biết rồi... Rồi sẽ có một ngày nhóc phải trưởng thành, nhóc cũng có nơi mà mình muốn đi đến...
Paimon:
Nhưng dù là vậy, nói muốn rời đi một cách đột ngột như vậy, tôi vẫn sẽ cảm thấy cô đơn...
Nhà Lữ Hành:
Không sao, sau này vẫn còn gặp lại mà...
Paimon:
Thật sao? Sau này, ừm, sau này nếu chúng tôi cần giúp đỡ thì {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} phải nhanh chóng đến đó!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Vậy sau này, nếu {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} gặp phải khó khăn trong chuyến phiêu lưu thì phải tìm chúng tôi ngay, không được liều lĩnh đâu nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
Còn nữa, không nên ăn nhiều, khi đánh không lại kẻ to xác hơn thì phải kịp thời bỏ chạy. Tuy không nên ăn quá nhiều, nhưng thịt hầm thì vẫn phải ăn đủ...
Paimon:
Sau đó, điều quan trọng nhất, nhất, nhất chính là...
Nhà Lữ Hành:
Phải lớn lên thật khỏe mạnh...
Paimon:
Đúng, phải lớn lên thật khỏe mạnh! Ít nhất cũng phải cao như ba ngọn núi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr! Rawr!
Paimon:
Đúng... Hic, phải có khí thế như vậy! Nhất định, nhất định không được quên chúng tôi đó!
Trong khu rừng yên tĩnh, các bạn cùng nhau thưởng thức Thịt Hầm Hỏa Diệm, rồi sau đó thu dọn doanh trại thỉnh thoảng hay đến này.
Bạn chuẩn bị một vài đồ lưu niệm cho người bạn sắp một mình bước vào chuyến hành trình. Các bạn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này, con Yumkasaur nhỏ đã chặn cửa hang, Hải Thú Bồng Bềnh bên bờ biển, và rất nhiều những người có cá tính khác nhau mà các bạn đã gặp ở Natlan...
Còn có... người dùng hoa văn màu vàng kỳ lạ để nói chuyện...
Paimon nói: "Tên đó muốn lợi dụng chúng ta, từ đầu đến cuối cũng chưa từng lộ diện."
Điều này khiến bạn nhớ đến cảm xúc phức tạp trong mắt của chú Saurian con khi ở dưới chân Núi Thánh Tollan.
...Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, nhưng rồi sẽ có ngày trở thành một con Saurian to lớn mạnh mẽ.
Sau cùng, nó nhẹ nhàng dùng sừng chạm vào trán Paimon, rồi lại dụi vào lòng bàn tay đang đưa ra của bạn.
Sau đó, như để khuyên bản thân mình phải kiên định...
Saurian nhỏ quả quyết xoay người rời đi.
Là "nóng bỏng" đã đánh bại "lạnh giá", hay là thứ gì khác?
Paimon:
Xin chào! Cho hỏi...
Loshts:
Nóng bỏng đến mức này này! Không hổ danh là 旅行者 và Paimon trong truyền thuyết! Hai vị từ xa đến, chẳng lẽ là để giành danh hiệu "Mạnh Nhất Cộng Đồng Trù Phú" ư?
Paimon:
"Mạnh Nhất Cộng Đồng Trù Phú"? Ở đây không phải chỉ là "Khiêu Chiến Dũng Sĩ" thông thường thôi sao? Bên kia rõ ràng có nhiều người xếp hàng như vậy mà!
Loshts:
Hahaha, họ không có cơ hội so sánh với hai vị đâu. Phải biết rằng, muốn đạt được danh hiệu "mạnh nhất" thì chỉ có thể chiến thắng "người mạnh nhất". Người bình thường không có tư cách này đâu.
Loshts:
Hai vị đến thì tốt quá! Nhưng hơi tiếc là lại không đúng lúc rồi. Hiện tại đại sư không có thời gian nghĩ về những chuyện thế tục trên đời, e rằng tạm thời không có cơ hội đối đầu rồi.
Loshts:
Ồ? Cậu chuẩn bị khiêu chiến ư? Gan dạ thật! Vậy tôi cho cậu biết vị trí.
Loshts:
Tìm kiếm dọc theo con đường khổ luyện gập ghềnh đó sẽ phát hiện ra một vùng núi tràn ngập "Nước Nóng Bỏng". Ở đó, có lẽ sẽ tìm thấy bóng dáng của "người mạnh nhất"...
Yoleehe:
Có, có ai giúp một tay không! Có người bị ngất rồi!
Nhà Lữ Hành:
Thôi, thôi xong rồi! Đại sư hình như ngất đi rồi! Chúng ta mau đi giúp thôi, 旅行者!
Hình như đại sư chỉ bị ngất vì nóng quá, cơ thể không có gì đáng lo ngại. Dưới sự giúp đỡ của các bạn, đại sư bị ngất đã được Yoleehe đưa đi...
Xem ra độ "nóng bỏng" của đại sư vẫn cần phải tăng thêm...
???:
Ki'o-ki'o, rốt cuộc đang ở đâu vậy...
Yoleehe:
Không lẽ, những gì trong "Liệt Tuyền Đạo" kể là thật sao...?
Loshts:
Dũng sĩ từ nơi xa, sao rồi? Hai vị đã tìm được con đường đến chỗ "người mạnh nhất" chưa?
Loshts:
Đi lên núi, có một vùng núi tràn ngập "Nước Nóng Bỏng". Ở đó, có lẽ sẽ tìm thấy bóng dáng của "người mạnh nhất"...
Ma'chah:
Lạnh lẽo thế sao! Lạnh lẽo tới mức nào chứ!
Paimon:
Hả? Lạnh á? Lạnh ở đâu? Không phải anh đang ở trong suối nước nóng sao?
Ma'chah:
Không đủ! Vẫn không đủ! Lạnh lẽo thế này thì sao có thể xưng là mạnh nhất chứ! Muốn trở thành người mạnh nhất của Cộng Đồng Trù Phú, à không, phải là mạnh nhất Natlan, thì độ nóng bỏng thế này còn kém xa!
Paimon:
Hả? Sao lại ngồi xuống nữa rồi?
Paimon:
Độ "nóng bỏng" rốt cuộc là cái gì thế? Sao mà tôi nghe chẳng hiểu gì cả vậy!
Yoleehe:
Tốt quá, hai vị chắc hẳn là nhà mạo hiểm nổi tiếng 旅行者 và Paimon! Lần này được cứu rồi.
Paimon:
Hả? Đã xảy ra chuyện gì thế?
Yoleehe:
Không giấu gì, theo lời đại sư thì anh ấy đang tiến về con đường "mạnh nhất", chìm đắm trong việc tu hành ở suối nước nóng.
Paimon:
Tu, tu hành? Ở trong suối nước nóng sao?
Yoleehe:
Đúng, đúng vậy... Tuy... Tuy rằng tôi cũng không tin lắm. Nhưng cách này là do đại sư xem trong cuốn sách võ đạo có tên "Liệt Tuyền Đạo" đấy.
Yoleehe:
Trong sách nói, nếu tu luyện theo cách của suối nước nóng thì một ngày nào đó, chỉ bằng độ "nóng bỏng" của bản thân thôi là sẽ có thể khiến cho nước lạnh sôi sục!
Yoleehe:
Không chỉ vậy, trong sách còn ghi lại rất nhiều người mạnh mẽ. Có người chỉ trong một đêm có thể tay không xuyên qua ngọn núi, còn có người dùng tay không mà biến đá thành bảo thạch!
Paimon:
Không ngờ trên thế gian còn có võ đạo thần kỳ như vậy! Nếu như 旅行者 cũng học được thì...
Nhà Lữ Hành:
Đây là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
Yoleehe:
Có lẽ hai vị sẽ cảm thấy cuốn sách đó rất hoang đường, nhưng đây dù sao cũng là cuốn sách quý giá mà đại sư đã lựa chọn từ trong đống sách của Chủ Nhân Gió Đêm. Quan trọng nhất là, chính bản thân đại sư rất tin tưởng vào nó.
Yoleehe:
Để thực hành Liệt Tuyền Đạo, đại sư cố tình chọn suối nước nóng đặc biệt này. À không, là suối lạnh. Phải biến suối lạnh cực độ thành suối nóng cực độ, bằng cách dùng độ "nóng bỏng" thuần túy!
Paimon:
Thật, thật là, nước trong suối nước nóng không nóng chút nào! Nhưng mà... cứ ngâm mãi trong loại nước này thì người lợi hại đến đâu cũng sẽ ốm thôi...
Yoleehe:
Haiz, không ốm cũng không được ấy chứ! Khiêu Chiến Dũng Sĩ bên đó đã dừng mấy ngày rồi, đang đợi đại sư quay lại đấy.
Yoleehe:
Nhưng đại sư nói, bỏ cuộc giữa chừng là hành vi không có nhiệt huyết. Vì vậy, trừ phi nước suối sôi sục, không thôi đại sư tuyệt đối sẽ không rời đi.
Yoleehe:
Người quản lý bên cạnh cũng không tìm được nguyên nhân suối nước nóng trở nên lạnh. Haiz, lúc này nếu có nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm thì tốt quá... Tôi chuẩn bị xong thù lao rồi, nhiều lắm luôn.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này nên đi tìm Cư Dân Suối Nước...
Paimon:
(Đừng vội từ chối, chúng ta xem thử số thù lao của anh ta là bao nhiêu trước đã.)
Paimon:
Khụ khụ, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm cho suối nước nóng ấm lên. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thể nhìn đại sư đó bị bệnh vì suối nước lạnh được. Dù sao thì nhà mạo hiểm tốt sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà.
Yoleehe:
Tốt quá, vậy thì nhờ cả vào hai vị rồi.
Paimon:
Cứ ở đây đợi tin tốt của chúng tôi nhé!
???:
Anh 旅行者, xin chào...
???:
Thực ra... So với lúc trước, nước của suối nước nóng hình như vẫn hơi lạnh... Lần này em gây họa lớn rồi, sau khi trở về phải làm sao đây...?
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, cứ chờ thêm xem sao.
???:
Ừm, em biết rồi...
Paimon:
...Hmm, tuy đã đồng ý giúp đỡ rồi. Nhưng mà... nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Phạm vi rộng quá! Nghĩ kiểu gì cũng không thể!
Paimon:
Haiz... Không có cách nào thực tế hơn sao...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Đợi đã! {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, đừng chạy lung tung!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã! {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, đừng chạy lung tung!
Ma'chah:
Haha! Lạnh lẽo thế sao! Đây là lạnh lẽo tới mức nào chứ! Để ta khiến các ngươi sục sôi!
Paimon:
Ủa, Koholasaur nhỏ? Sao lại ở đây?
???:
...Ki'o-ki'o! Quả nhiên là ở đây... Nếu còn không chịu ra đây thì ta, ta sẽ...
???:
Lỡ bị thương thì phải làm sao? Lần sau không được chạy lung tung như vậy nữa, huhu...
Paimon:
Đừng, đừng khóc nữa, xem này, bé Saurian không phải đang rất ổn sao? Rất có tinh thần mà!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
???:
Ừm, không, không sao đâu. Em, em tên là Linaha, là... người của Cư Dân Suối Nước... Bình thường đều là em phụ trách chăm sóc cho Koholasaur nhỏ...
Paimon:
Phụ trách chăm sóc Koholasaur? Thật là giỏi quá!
???:
Không có... Nếu em có thể giống chị Paimon thì chắc chắn chúng sẽ không chạy mất đâu.
???:
Vừa nãy em còn đang nghĩ, có phải mọi người đều đến đó chơi nên mới không tìm thấy không. Bây giờ xem ra đúng là vậy...
Paimon:
Thì ra suối nước nóng bị lạnh, là vì đám Koholasaur nhỏ đã chặn mất lỗ thông hơi Phlogiston. Chẳng trách người quản lý không phát hiện ra!
???:
Chị, chị Paimon! Thật ra... em vẫn còn hai con Saurian nữa chưa tìm được, chắc chúng cũng đang trốn trong lỗ thông hơi Phlogiston...
Paimon:
Không vấn đề gì, yên tâm đi! Khi bọn chị điều chỉnh nhiệt độ nước, sẽ tiện thể tìm lại các Koholasaur nhỏ giúp em!
???:
Ừm, có chị Paimon ở đây thì em yên tâm rồi!
Paimon:
Haha, đương nhiên rồi, chị là nhà mạo hiểm trong truyền thuyết mà, chút chuyện như vậy dễ như trở bàn tay thôi!
???:
Woa! Chị Paimon lợi hại quá! Em cũng muốn trở thành người giống như chị Paimon!
Paimon:
(Trước mặt người ngoài, nể mặt tôi xíu đi. Hay là, tối nay tôi nhường cho 旅行者 ăn món ngon nhất nhé, được không?)
Paimon:
Khụ khụ, tóm lại, chúng ta xuất phát thôi!
???:
Tốt quá! Mọi người đã quay lại rồi! Em còn tưởng hôm nay em gây họa lớn rồi cơ!
Ma'chah:
Hả? Đây là... nóng quá! Độ nóng bỏng đang tập trung lại! Ôi! Thành công rồi! Tôi thật sự thành công rồi!
Ma'chah:
Haha! Nóng bỏng thế sao! Đây là nóng bỏng tới mức nào chứ!
Ma'chah:
...Aghhh!
???:
Là anh 旅行者! Hihi, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?
???:
Hihi, nói nhỏ nhé, em phát hiện nhiệt độ nước của suối nước nóng đã trở lại bình thường! Lần này thì tốt rồi, Koholasaur nhỏ có thể vui chơi, em cũng không phải lo lắng nữa!
???:
Tiếp theo em phải chơi thật vui vẻ! Tận hưởng suối nước nóng và núi lửa!
Nhà Lữ Hành:
Chúc em vui vẻ!
???:
Ừm, anh 旅行者 cũng phải vui vẻ nhé!
Loshts:
Nóng bỏng như vậy, thật khiến người ta hưng phấn!
Loshts:
Đúng vậy, đúng vậy! Thế nào, có muốn thử Khiêu Chiến Dũng Sĩ không, chỉ cần đăng ký với đại sư là được, tôi trông cậy vào cậu đấy!
Loshts:
Tốt lắm! Cuối cùng cũng được thấy dáng vẻ của chiến binh trong truyền thuyết rồi!