arrow_back 원신 퀘스트
Giữa Lời Hứa Và Lãng Quên
Lần đầu đến Natlan, bạn đã bị dịch chuyển đến một không gian kỳ lạ...
Paimon:
Này, này, nhóc to xác... Vẫn ổn chứ? Có đứng dậy được không?
Paimon:
Trông nó có vẻ rất yếu ớt. Đúng thật là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy... Đám chó u linh bay lượn đó thật đáng ghét... Quả nhiên mấy kẻ bay lượn không có ai là tốt lành cả!
Nhà Lữ Hành:
Bản thân Paimon không phải cũng đang bay sao?
Paimon:
Tôi với mấy kẻ đó sao mà giống nhau được chứ!
Paimon:
Không nói chuyện này nữa. Nhanh nào 여행자, chúng ta xem thử xem có gì cho nhóc to xác này ăn không... Sau đó để nó nghỉ ngơi một lát vậy.
Paimon:
Như vậy thì chắc nó sẽ tỉnh táo lại đôi chút đó!
Paimon:
Sao lại như vậy chứ.
Nhóc To Xác?:
...Guuừ.
Paimon:
Ôi, chắc nó đang rất khó chịu đấy, 여행자...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã tiêu diệt kẻ địch rồi.
Nhóc To Xác?:
...Guuừ.
Nhà Lữ Hành:
Còn có... tâm nguyện gì không?
Nhà Lữ Hành:
Muốn nói điều gì sao?
Đưa... đưa tay ra, người... người được rồng chọn... Hãy đưa tay ra...
Liên kết... sức mạnh, sau đó, đi chứng kiến tất cả, từ đó, giải phóng tất cả...
Paimon:
여행자, sao vậy? Mau làm gì đó đi! Bây giờ không phải là lúc ngây người đâu.
Nhà Lữ Hành:
Không có gì, vừa nãy tôi chỉ nhất thời hoa mắt thôi...
Nhóc To Xác?:
...
Nhóc To Xác?:
G-Grào...
Nhà Lữ Hành:
Đây là nguyện vọng của ngươi sao...?
Nhà Lữ Hành:
(Đưa tay về phía con thú sắp chết...)
Paimon:
여행자 đang làm gì vậy... Ối...
Paimon:
여행자...!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Mmm... Rawr!
Paimon:
Ừm, vậy thì tên của cậu nhóc này sẽ là {TMPVALUE(TMP_VALUE_KEY_TYPE_LITTLE_DRILL_TMP_NAME)} nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Cứ gọi như vậy đi!
Paimon:
Được, hihi!
Nhà Lữ Hành:
Để tôi nghĩ thêm đã...
Paimon:
Được. Dù sao thì tên cũng rất quan trọng mà, vẫn nên suy nghĩ kỹ lưỡng!
Paimon:
A... Cậu nhóc, không sao chứ?
Cậu Nhóc?:
Rawr...
Paimon:
Sao rồi? Nhìn có vẻ không ổn lắm. Ối, vừa nãy khi rơi xuống từ lớp vỏ đó bị va trúng đuôi sao?
Cậu Nhóc?:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Nếu như băng bó một chút thì...
Paimon:
Hihi, vậy thì tới lượt tôi ra tay rồi... Túi của 여행자 đầy quá, lúc cần tìm đồ cũng phải mất nửa buổi đấy.
Paimon:
Dùng chiếc khăn trong "Túi Khẩn Cấp Của Paimon" để băng bó vậy!
Nhà Lữ Hành:
Túi của Paimon rốt cuộc ở đâu vậy...?
Paimon:
Hmm, đương nhiên là giấu ở nơi không thể dễ dàng phát hiện ra rồi...
Paimon:
Này, rốt cuộc có định dùng chiếc khăn này không đấy?
Nhà Lữ Hành:
Dùng chứ, cảm ơn Paimon.
Cậu Nhóc?:
Hmm?
Paimon:
Đừng cử động nhé...
Paimon:
Hihi, 여행자, không ngờ nó cũng ngoan đó chứ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chắc được rồi.
Paimon:
Sao nào, nhóc con, cảm thấy đỡ hơn rồi chứ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Được rồi, cậu nhóc này nhìn cũng khá phấn chấn đấy... May quá, nhưng mà tại sao nhóc lại bị nhốt trong lớp vỏ đó vậy? Còn lũ Chó Săn Ma Vật đó nữa...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Nhóc cũng không biết sao, cho dù có biết thì nhóc cứ "rawr err" như vậy chúng tôi cũng không hiểu được... Nhưng mà nhóc con, chúng tôi đã cứu nhóc ra rồi, giờ nhóc có thể quay về nhà rồi đấy.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Paimon:
Ối, chẳng lẽ nhóc không biết nhà của mình ở đâu sao?
Paimon:
Người thân của nhóc... Ối, chẳng lẽ nhóc to xác lúc nãy là...
Paimon:
Phải làm sao đây 여행자...? Không thể bỏ lại nó ở đây được đâu đúng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Có thể dẫn nó đi theo chúng ta trước...
Paimon:
Cũng đúng. Nói không chừng khi đến Natlan sẽ có thể tìm được gia đình của nó đấy... Nhưng trước đây chúng ta chưa từng thấy qua con vật nào như nó cả...
Nhà Lữ Hành:
"Người được... Rồng chọn", chẳng lẽ...?
Paimon:
Hửm... 여행자 nói từng nghe thấy những lời như vậy sao?
Paimon:
Kể ra thì, Natlan là vương quốc của rồng. Ối, vậy chẳng lẽ cậu nhóc này là... một trong số đó sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Kể ra thì nhìn cũng khá giống rồng đất đó. Đều có... hai cái chân và một cái đuôi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr?
Nhà Lữ Hành:
Để nó đi theo chúng ta cũng được mà.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng để hỏi thử xem nó có đồng ý không.
Paimon:
Nói cũng phải đó, nhóc con, nhóc có muốn đi du ngoạn cùng chúng tôi không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, cậu nhóc đồng ý rồi. Đúng rồi, tôi là Paimon, còn đây là 여행자!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr? Rawr...
Paimon:
À, cậu nhóc cũng phải có cái tên... Để nghĩ xem, nhìn màu của nhóc vàng vàng đen đen, hay là gọi nhóc là "Bánh Khoai Tây" nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr...
Paimon:
Ý là ở chỗ khác thì không được yêu thích đúng không?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Nhóc muốn để 여행자 đặt tên cho sao? Gu đặt tên của 여행자... hên xui lắm đó.
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng là tôi luôn đặt tên rất bình thường đấy nhé.
Paimon:
Vậy thì đặt tên gì cho cậu nhóc đây?
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} ơi, sau này tên của nhóc sẽ là như thế nhé!
Nhà Lữ Hành:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
...Rawr!
Paimon:
Xem ra nó rất thích cái tên này đó... Hihi, hy vọng sau khi đến Natlan sẽ có thể giải được bí ẩn trên người nhóc... Đúng rồi, còn có việc 여행자 đột nhiên có thể chui vào trong cơ thể của rồng nữa...
Paimon:
Lúc nãy quên hỏi, khi nãy 여행자 đột nhiên biến thành rồng... Không xảy ra chuyện gì chứ? Có cảm thấy khó chịu không?
Paimon:
Đầu rồng gì chứ!? Giờ còn có thời gian nói đùa sao, lần sau tôi không thèm quan tâm nữa đấy!
Paimon:
Nhưng mà 여행자, trước đây tôi chưa từng nghe nói ở Natlan có người có thể hóa thành rồng đó... Cảm giác hơi kỳ lạ.
Paimon:
Thật là, vừa mới tới Natlan mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi... Thôi được, vấn đề tiếp theo là, chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào đây?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hửm? Nhóc biết chỗ để ra ngoài sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Hmm, cái tên nghe áp lực quá... 여행자, vẫn nên chọn mấy tên khác đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ồ, nghe có vẻ như là một cái tên rất mạnh mẽ!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ừm, {TMPVALUE(TMP_VALUE_KEY_TYPE_LITTLE_DRILL_TMP_NAME)} quả thực cũng khá thuận miệng. Hơn nữa, đây cũng được tính là tên của tôi đặt mà, hihi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ối, khi tôi nói Bánh Khoai Tây thì nhóc tỏ ra không thích, khi 여행자 nói {TMPVALUE(TMP_VALUE_KEY_TYPE_LITTLE_DRILL_TMP_NAME)} thì nhóc lại vui vẻ ra mặt... Nhóc con này, thôi bỏ đi, không giận nhóc làm gì.
Paimon:
Không được, cái tên này nghĩ sao cũng thấy không ổn!
Paimon:
Ối, 여행자 muốn dùng cái tên giống với bản thân sao?
Paimon:
Thì ra phía dưới chính là di tích của Hiền Giả Trộm Lửa gì đó... Nhưng lối vào hình như bị thứ kỳ lạ chặn mất rồi...
Manqu:
Quả nhiên là vậy... Thí luyện của Hiền Giả Trộm Lửa đã bắt đầu từ đây.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Manqu:
E là rất khó đấy... Thứ lỗi tôi nói thẳng, phải dùng cách thức chuẩn xác để mở màn chắn đó.
Manqu:
Khụ, theo ghi chép từ những cuộn vải cổ trong bộ tộc thì...
Manqu:
Vị Hiền Giả Trộm Lửa đó tin rằng con người có thể dẫn dắt và lãnh đạo Saurian, đạt đến một tương lai còn huy hoàng hơn loài rồng cổ xưa.
Manqu:
Nhưng chính vì ông ta đã lấy trộm cách thức sử dụng Phlogiston từ loài rồng, nên luôn cảm thấy áy náy vì điều đó... Và cũng hy vọng con người và Saurian có thể chung sống bình đẳng.
Manqu:
Đại khái là vì suy nghĩ này, nên tín vật ông ta để lại đây theo cách nói trên những cuộn vải cổ là: "Người và Saurian đều có vị trí riêng..."
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Nói vậy thì khó hiểu quá.
Manqu:
Xin thứ lỗi cho sự vụng về của tôi... Tôi nghĩ, ý của câu này là, chỉ cần con người và Saurian đứng trên vị trí của riêng mình, là có thể nhận được tín vật.
Manqu:
Có điều, nếu muốn Saurian cũng làm được những việc mà con người muốn thì sẽ hơi khó.
Manqu:
Đây cũng là lý do mà trong các thí luyện của bộ tộc đã yêu cầu gây dựng sự ăn ý giữa Saurian và con người.
Paimon:
Hừm, tuy tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nói đến ăn ý thì... Chúng tôi tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai cả.
Paimon:
Phải không, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
?
Manqu:
Ừm, rất có khí thế. Vậy thì, hãy thử mở màn chắn lối vào trước đi nào.
Paimon:
Woa... Xem ra bên đó mới là lối vào di tích thực sự. Giống với lối vào đường hầm ban đầu, cũng có một màn chắn kỳ lạ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rawr!
Paimon:
Ừm, giống như ở lối vào di tích vậy. 여행자 phải đến bên dưới thiết bị màu vàng phía bên trái, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} phải đến bên dưới thiết bị màu xanh phía bên phải...
Paimon:
Nhưng mà, chỗ cần đứng lần này hơi cao...
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa, tuyến đường cũng khác...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Không sao đâu {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, dù phải tách ra một chút nhưng khoảng cách này vẫn nhìn thấy nhau mà!
Paimon:
Nếu thấy sợ thì giơ tay về phía ta rồi hét lớn lên nhé.
Paimon:
Ta và 여행자 cũng sẽ vẫy tay với ngươi, nên là đừng sợ!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Raah, raah... Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Rawr!
Paimon:
Đừng có nhại theo {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} coi! Ngộ nhỡ 여행자 nói ra câu gì đó khiến {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} hiểu lầm thì chết đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr!
Paimon:
Nhóc vẫn trông rất vui nhỉ.
Paimon:
Thật khó hiểu. Rốt cuộc thì lúc nào nhóc sẽ vui, lúc nào nhóc sẽ sợ chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Xem ra tinh thần không tệ đấy. Được rồi, chúng ta thử mở màn chắn của chỗ đó nào.
Nhà Lữ Hành:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, thử qua bên đó xem.
Paimon:
Sau đó đợi đến khi màn chắn mở ra, chúng ta sẽ hội hợp trước cánh cổng nhé!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hihi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} làm được rồi, giỏi lắm.
Paimon:
Không biết tại sao, nhưng khi thấy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} trở nên đáng tin cậy hơn thì tôi cũng thấy vui.
Nhà Lữ Hành:
...Cảm thấy còn đáng tin cậy hơn Paimon!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Còn lâu! Nhóc cũng không được đồng tình nhé! Đáng ghét, mới khen được vài câu mà đã...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
...Hmm?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr, rawr?
Paimon:
Hmm... Ta sao? Ta không giận, cũng không định khóc đâu.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
...Rawr, rawr?
Paimon:
Được rồi, ta cũng kêu là được chứ gì, rawr! Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ở cạnh nhau lâu sẽ là vậy mà. Đôi khi tôi nhìn động tác đưa tay vào túi lấy nguyên liệu là tôi biết 여행자 định làm món gì rồi...
Paimon:
"Hmm, ừm ừm, có thể là... Trứng Chiên Teyvat!" Sau đó thì quả đúng là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Paimon thật đáng sợ!
Paimon:
Hừm, tôi còn nhiều điểm đáng sợ lắm đấy, 여행자 chưa được trải nghiệm đâu! Chậc, nói mãi cũng thấy hơi đói rồi.
Paimon:
Phải mau chóng đi tìm tín vật thôi... Tìm được rồi thì ăn mừng một bữa no nê nào!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, vậy thì tiếp tục xuất phát thôi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Wraah... Waah!
Paimon:
Lần đầu tiên nghe thấy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} kêu như vậy đó.
Paimon:
Nhưng đúng là bức bích họa này lớn thật. Ừm, để tôi xem, trên đó vẽ hai người đang cầm thứ gì đó tròn tròn trên tay...
Paimon:
Không đúng, tại sao đầu của một người lại trông hơi kỳ lạ vậy nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Nhà Lữ Hành:
Đó là... Saurian?
Paimon:
Úi, hình như đúng là đầu của Saurian thật...
Paimon:
Ồ, tôi hiểu rồi. Thực ra nó đang mô tả một người và một Saurian, mỗi bên cầm một chiếc vòng vàng.
Paimon:
Hmm... Lúc trước hình như mình mới được nghe câu chuyện hai người cầm hai thứ gì đó rồi đi mất...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Thì đã bảo là mới được nghe mà...
Paimon:
Haiz, nhưng nếu thực sự là vậy thì chẳng phải điều đó có nghĩa là, trong Hỏa Thần đời đầu và Hiền Giả Trộm Lửa sẽ có một vị là Saurian sao? Rốt cuộc thì là ai chứ?
Nhà Lữ Hành:
Loại trừ Hỏa Thần đời đầu trước đã...
Paimon:
Hmm, vậy thì Hiền Giả Trộm Lửa chính là Saurian? Ủa?
Paimon:
Tôi nhớ 여행자 cũng từng nhìn thấy hoa văn màu vàng trên hòn đảo nổi đó...
Paimon:
Và cũng do Hiền Giả Trộm Lửa đã khiến chúng ta rơi vào nơi quái lạ nào đó khi vừa vào Natlan sao, và cũng liên quan đến loài rồng à...?
Nhà Lữ Hành:
"Người được rồng chọn..."
Paimon:
Hmm... Vậy nghĩa là thực ra lúc đó không phải bị Tepetlisaurus lựa chọn... mà là được Hiền Giả Trộm Lửa chọn sao?
Nhà Lữ Hành:
Hoặc đã được {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} chọn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Cũng rất có khả năng, hmm, thật kỳ lạ...
Người được rồng lựa chọn... Hãy tiến về phía trước... tiến về phía trước...
Vượt qua hành lang trái phải, con đường sẽ mở ra trước mắt...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Sao thế?
Nhà Lữ Hành:
(Hoa văn màu vàng nói...)
Paimon:
Phải đi qua từ hai bên sao? Hmm, nhưng cửa ở cả hai bên đều có cơ quan và màn chắn khác nhau... Lẽ nào là người đi một bên, Saurian đi một bên sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Lần... Lần này đến nhìn cũng không nhìn thấy nữa. {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, nhóc có thấy khó không? Nếu thấy khó thì giờ chúng ta rời đi cũng được.
Paimon:
Nếu thực sự không được thì cứ dừng lại rồi chuẩn bị trước nhé. Dù sao thì di tích này cũng đâu mọc chân chạy đi được.
Nhà Lữ Hành:
Đừng gượng ép bản thân quá...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm... Wrroh... Wraa...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr! Rawr!
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} quả là dũng cảm.
Paimon:
Nhưng mà, gặp nguy hiểm thì phải chạy trốn kịp thời nhé. Không có thứ gì quan trọng bằng tính mạng của bản thân cả, kho báu cũng không!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Ta tin tưởng ở nhóc!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Này, đừng nói những lời mà nó không thể hiểu được nữa.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Úi, ở đây lại có một bức bích họa nữa này! Trên đó vẽ gì thế nhỉ...
Paimon:
Một con rồng đen khổng lồ, cái cây và một người kỳ quái?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Grừ... Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Người được rồng lựa chọn... Hãy tiến về phía trước... đưa tay mình ra...
Đưa tay ra... nhìn cho rõ... Tội lỗi hủy diệt tất cả...
Paimon:
Sao vậy 여행자, sao lại đứng ngẩn người ra thế?
Nhà Lữ Hành:
(Đưa tay về phía bức bích họa...)
Bạn tận mắt nhìn thấy đôi cánh khổng lồ đến từ thế giới bên ngoài, hình bóng vốn vĩ đại huy hoàng nay thật đáng thương, đã hoàn toàn chìm vào bóng tối khủng khiếp.
Ngọn lửa đen đúa thiêu rụi mặt đất, ngay cả ngọn cây trắng dường như cũng khô héo. Vị sứ giả sau cùng, ngay cả các đường nét lấp lánh cũng tan vỡ, đành phải nương náu vào những chiếc lá úa tàn đứt khỏi gốc rễ.
Chiến trường cổ xưa chỉ mang lại sự hủy diệt.
Sau đó, bóng ma rình rập, tà ác lẩn sâu, ô uế dâng trào.
Chỉ có chiếc lá lẻ loi phát ra ánh sáng nhè nhẹ giữa đêm, rồi sau đó, chỉ có chiếc lá lẻ loi đung đưa theo gợn sóng của biển ký ức.
Sau đó, bạn nhìn thấy thứ khác.
Rất nhanh, bạn nhận ra đó không phải thứ mà "mình" nhìn thấy.
"Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu ra". Bên tai như có người nói với âm thanh tựa có tựa không, phảng phất tiếng cười nhẹ.
Nhưng bạn biết rằng, những lời đó không phải đang nói với "mình".
Bạn đối mặt sự hủy diệt của cả thành phố, những công trình đổ nát, những phiến đá khổng lồ trắng xám bị dồn ép giữa không trung, hóa thành cát bụi.
Bạn nhìn thấy con rồng khổng lồ bị đâm xuyên thân mình cùng một con người nhỏ bé, cả hai rơi xuống từ trên cao, và cả thế giới vang lên khúc ca bi ai được viết nên từ nỗi đau khổ bi thương của vô số con rồng.
Bạn nhìn thấy người đàn ông dường như bị bao trùm bởi ngọn lửa rực cháy, đứng dậy từ thân thể con rồng đã chết của chính mình.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawrr...
Paimon:
여행자, không sao chứ? Vừa nãy sao không động đậy gì cả thế...
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhìn thấy cảnh tượng rất khó diễn tả...
Paimon:
Vậy à? Tôi chẳng thấy gì cả. Rõ ràng là cùng một bức bích họa, lẽ nào 여행자 có khả năng cảm thụ tốt hơn tôi à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
A, là tiếng của {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, hình như từ bên kia truyền đến. Hic, không xảy ra chuyện gì đấy chứ...
Paimon:
Mau, chúng ta qua đó xem thử đi.
Paimon:
Con đường xuyên qua dung nham xuất hiện rồi... Xem ra thí luyện này sắp kết thúc rồi.
Paimon:
Người của Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian và thủ lĩnh Con Của Tiếng Vang kể nghe rất nguy hiểm, nhưng xem ra cũng không có gì đáng ngại!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì nhờ Paimon dẫn đường nhé!
Paimon:
Woa, phía dưới vừa nhìn là thấy sâu thẳm không đáy... Chúng ta là đồng đội tốt thì đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, nhìn kìa! Hihi, chúng ta sắp thành công rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Nhóc cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Đừng sợ...
Nhà Lữ Hành:
Còn có ta và Paimon ở đây mà.
Paimon:
Ừm... Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng 여행자 nói đúng, dù có ra sao thì mọi người đều ở đây cả!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm... Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ồ, nhóc cuối cùng cũng phấn chấn lên rồi. Ừm, xem ra chúng ta có thể tiếp tục đi xuống rồi... Cứ cảm thấy nơi này thực sự nguy hiểm quá.
Người được rồng lựa chọn... Tiến lên đi... Tiêu diệt kẻ địch ngoại lai đi...
Sau đó, tiến vào thiên đường cuối cùng.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Nhà Lữ Hành:
Hình như phía dưới... Quả thật ẩn chứa nguy hiểm.
Paimon:
Lại là hoa văn màu vàng đó nói à?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Thôi được. Vậy thì 여행자, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã. Chuẩn bị xong rồi đi xuống nhé!
Paimon:
Woa, không ngờ bên dưới dung nham lại có khung cảnh như vậy đấy. Chúng ta đang ở... rất sâu dưới lòng đất sao?
Paimon:
Vậy thì Hiền Giả Trộm Lửa với cái tên khó nhớ đó... đã giấu tín vật ở nơi này sao?
Nhà Lữ Hành:
Không đúng...
Tại đây, ta và Xbalanque đã lập lời thề...
Từ nay, để tương lai giữa người và Saurian cứ tiếp diễn tự nhiên. Chỉ có kẻ thù bóng tối là không thể tha thứ.
Người được rồng lựa chọn, hãy đối mặt với kẻ địch, để chứng minh ngươi có thể đặt chân đến núi thánh.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Úi, chuyện gì vậy? Đột nhiên thấy lạnh quá...
Paimon:
Có... có thứ gì đó sắp xuất hiện...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Woa, vừa rồi trông {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} lợi hại quá! Lẽ nào thức tỉnh gì đó rồi sao? Sức mạnh "Chúa Tể Lửa" gì đó chẳng hạn...
Nhà Lữ Hành:
Trông rất lợi hại đó.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Raooo...
Nhà Lữ Hành:
Nhóc ổn chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Lúc nãy chiến đấu thực sự rất ngầu, cũng giúp ích rất nhiều đó...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, rất ghê gớm.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rrrooo...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Hmm, xem ra không phải sức mạnh mà {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thể tùy ý sử dụng.
Paimon:
Có điều, theo lời Manqu thì loại sức mạnh này ít dùng đến thì hơn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
...Haiz, vậy thì nhân vật kỳ quái tên khó nhớ đó rốt cuộc đã giấu tín vật ở đâu nhỉ? Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rời khỏi đây thôi.
Paimon:
Woa, bia đá này đột nhiên sáng lên rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
(Chạm vào bia đá...)
Khi hoa văn màu vàng sáng lên rực rỡ, một số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu bạn:
Đồng tử của con rồng khổng lồ, dưới lưỡi kiếm của con người đã chia làm hai.
Ấn vàng phân tách, khắc lên đĩa trắng, là phân loại sai sót.
Một được giao cho vuốt trắng của rồng bạc, một được giao cho thi hài hồi sinh.
Một được chôn dưới tấm bia khổng lồ, một được kẻ ngoan cố nuốt vào bụng.
Một mảnh đĩa trắng xuất hiện dưới chân bạn, mảnh còn lại bị bóng đen che phủ. Kẻ che phủ thu lại đôi cánh, bạn mới nhìn rõ đồng tử thẳng đứng của nó.
Bạn nghe thấy giọng nói:
"Vĩ đại, vĩ đại, đế quốc vạn năm, Ochkanatlan"
Bạn nhìn thấy người đứng trước ngai vàng trống trải nhặt mảnh đĩa trắng lên, quay đầu lại nhìn bạn...
"여행자, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi..."
Paimon:
A, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Vừa nãy sau khi 여행자 ấn tay lên bia đá thì tôi có gọi thế nào cũng không nghe nữa...
Paimon:
Nhưng mà nhìn này, trên đất đã xuất hiện một đĩa tròn khắc hoa văn màu vàng. Đây chắc là tín vật mà chúng ta cần tìm rồi nhỉ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Ấn vàng... khắc trên đĩa trắng...
Paimon:
Hả? 여행자 đang nói gì vậy?
Paimon:
Dù sao hôm nay cũng đã làm được rất nhiều việc rồi, chắc là 여행자 mệt rồi đấy. Khi trở về thì chúng ta nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé!
Paimon:
Tín vật này trông giống như một cái đĩa tròn... Hmm, thứ mà một người một rồng cầm trên bức bích họa cũng là đĩa tròn lớn nhỉ...
Paimon:
Tóm lại, chúng ta đã lấy được một tín vật rồi. Đem về cho Manqu xem thử đi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Woa, bia đá này đột nhiên sáng lên rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
(Chạm vào bia đá...)
Khi hoa văn màu vàng sáng lên rực rỡ, một số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu bạn:
Đồng tử của con rồng khổng lồ, dưới lưỡi kiếm của con người đã chia làm hai.
Ấn vàng phân tách, khắc lên đĩa trắng, là phân loại sai sót.
Một được giao cho vuốt trắng của rồng bạc, một được giao cho thi hài hồi sinh.
Một được chôn dưới tấm bia khổng lồ, một được kẻ ngoan cố nuốt vào bụng.
Hai mảnh đĩa trắng xuất hiện dưới chân bạn.
Bạn nhặt chúng lên, hai ấn vàng hợp nhất thành một.
Rất nhanh, gương mặt bạn chợt phản chiếu trong đồng tử rất lớn và sẫm màu.
"여행자, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi..."
Paimon:
A, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Vừa nãy sau khi 여행자 ấn tay lên bia đá thì tôi có gọi thế nào cũng không nghe nữa...
Paimon:
Nhưng mà xem này, trên mặt đất chính là tín vật mà chúng ta cần tìm. Trông giống hệt với cái mà chúng ta tìm được lúc trước.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Nhà Lữ Hành:
Ấn vàng... khắc trên đĩa trắng...
Paimon:
Hả? 여행자 đang nói gì vậy?
Paimon:
Dù sao hôm nay cũng đã làm được rất nhiều việc rồi, chắc là 여행자 mệt rồi đấy. Khi trở về thì chúng ta nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé!
Paimon:
Ừm, hai tín vật đủ cả rồi... Như vậy chắc là có tư cách đến núi lửa chữa trị cho {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rồi.
Paimon:
Được, mang tín vật đến cho Manqu xem thôi!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
Vừa nãy {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} dường như rất lợi hại. Hmm... Giống như lúc ở cuối Ochkanatlan vậy.
Nhà Lữ Hành:
Trông rất lợi hại đó.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Raooo...
Nhà Lữ Hành:
Nhóc ổn chứ?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Lúc nãy chiến đấu thực sự rất ngầu, cũng giúp ích rất nhiều đó...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, rất ghê gớm.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr... Rrrooo...
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmmm?
Paimon:
Hmm, xem ra không phải sức mạnh mà {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} có thể tùy ý sử dụng.
Paimon:
Có điều, theo lời Manqu thì loại sức mạnh này ít dùng đến thì hơn.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Paimon:
...Haiz, vậy thì nhân vật kỳ quái tên khó nhớ đó rốt cuộc đã giấu tín vật ở đâu nhỉ? Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} rời khỏi đây thôi.
Đến bộ tộc Con Của Tiếng Vang, tìm kiếm manh mối tín vật núi lửa nào.
Manqu:
...Chuyện này không thể thương lượng được nữa sao?
Pacal:
Tôi nói này, người anh em Manqu. Anh không nghe Titu nói sao? Chuyện này đã hơn năm trăm năm rồi chưa ai làm qua.
Pacal:
Cho dù anh nói tìm thấy lối có thể đi vào...
Pacal:
Thế thì sao? Xét về lịch sử, những người cùng Saurian bước lên con đường đó đều không ai quay trở lại. Nghe kỹ nhé, không một ai quay trở lại cả.
Manqu:
Hừm, thứ lỗi tôi nói thẳng...
Paimon:
Người của Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian ở bên kia kìa, còn người bên cạnh hình như là thủ lĩnh bộ tộc Con Của Tiếng Vang nhỉ?
Paimon:
Này... Người của Hiệp Hội Nghiên Cứu Di Vật Saurian!
Manqu:
Là 여행자... Paimon, và cả {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Pacal:
Ồ, Tepetlisaur nhỏ trên đuôi buộc khăn lụa đỏ! Nhóc hoạt bát quá, nhìn vào là thấy khác biệt rồi! Nào, đến đây xem nào!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Pacal:
Thật tuyệt! Ra ngươi chính là {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, vậy hai vị là dũng sĩ mà nó đã chọn đúng không...
Pacal:
여행자 và Paimon, tên của hai vị gần đây xuất hiện khá nhiều đấy... Không chỉ người anh em Manqu, mà cả Titu khi trở về cũng từng nhắc đến.
Pacal:
Những sự tích này cũng có thể xem là truyền thuyết rồi. Hơn nữa, cư dân trong Con Của Tiếng Vang cũng đã được hai vị chăm sóc nhiều.
Pacal:
Haha, người trẻ tuổi thật lợi hại.
Pacal:
Người anh em Manqu, nếu vì để kiểm chứng suy nghĩ của anh mà đẩy họ vào hố lửa, thì đây không phải là cách mà Con Của Tiếng Vang tiếp đón khách đâu.
Pacal:
Chí ít thì đây không phải là cách tiếp đón khách của tôi, tôi không thể làm như vậy.
Manqu:
Haiz...
Paimon:
Hai anh đang nói gì thế? Chuyện nguy hiểm và hố lửa gì vậy?
Manqu:
Xin lỗi, để tôi giải thích...
Manqu:
Mọi người còn nhớ chuyện đã nói trước đó chứ? Để xóa bỏ Chúc Phúc Của Chúa Tể Lửa thì cần phải mang hai tín vật đến núi lửa.
Manqu:
Một trong số tín vật đó nằm trong di tích bên ngoài Con Của Tiếng Vang...
Pacal:
Nhưng nếu muốn vào thì phải có điều kiện.
Pacal:
Theo tiền lệ trước đó... Đương nhiên tiền lệ này là do tôi vừa tìm thấy trong những cuộn vải dệt. Dù sao cũng đã rất lâu rồi không ai muốn làm việc này mà.
Pacal:
Nếu muốn dẫn Saurian của mình đến núi lửa để tiến hành nghi lễ xóa bỏ Chúc Phúc Của Chúa Tể Lửa, thì phải được thủ lĩnh bộ tộc của các bên công nhận...
Manqu:
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} là một Tepetlisaurus, nên phải có được sự công nhận của thủ lĩnh Con Của Tiếng Vang.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Vậy chẳng phải là sự công nhận của Pacal sao?
Pacal:
Đúng vậy. Nhưng nói thật thì quy tắc này liệu có hiệu lực với người bên ngoài không thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà, 여행자...
Pacal:
Trong hàng trăm năm nay, có rất nhiều dũng sĩ muốn giúp Saurian của mình thoát khỏi thứ giống lời nguyền hơn là chúc phúc này trong dòng máu của chúng.
Pacal:
Nhưng không một ai thành công... Đây cũng là lý do về sau trong bộ tộc dần từ bỏ truyền thống này...
Paimon:
Ồ, không một ai thành công sao?
Pacal:
Đúng, đây là một việc rất nguy hiểm. Hơn nữa nghe nói trước khi lấy được tín vật, không chỉ dũng sĩ, mà ngay cả Saurian của họ cũng nhận được thử thách...
Pacal:
Tuy các vị không phải người của bộ tộc, nhưng tôi không muốn các vị hy sinh vô ích.
Pacal:
Cho nên, 여행자, tôi vẫn đề nghị nên để {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} ở lại Con Của Tiếng Vang thì hơn.
Pacal:
Chí ít thì tôi có thể bảo đảm tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó trước khi nó tiến vào Vương Quốc Dạ Thần.
Paimon:
Nhưng, nhưng nếu như vậy thì...
Manqu:
...Giống như tôi đã nói trước đây, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} sẽ không thể trưởng thành được.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nó không muốn như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn thử.
Pacal:
Dù rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Pacal:
Còn nhóc thì sao?
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Pacal:
Hahaha, tốt lắm! Ánh mắt vô cùng kiên định và mạnh mẽ, lại có thể cảm nhận ngọn lửa ấm áp trong lòng. Đúng là tuyệt vời như Phlogiston mà.
Pacal:
Được rồi, vậy tôi sẽ công nhận mọi người có tư cách đến núi lửa hành hương vậy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Được đó, vậy bây giờ chúng tôi đã có thể đi tìm tín vật đầu tiên rồi nhỉ?
Manqu:
Không, vẫn chưa được. Nếu đã có được tư cách, vậy thì phải tiến hành thí luyện của người chứng kiến đã...
Manqu:
Theo truyền thống cổ xưa, dũng sĩ và Saurian phải cùng nhau lấy được lông vũ của chim đuôi seo ở sâu trong cánh rừng, và dâng lên một chồng da thú...
Manqu:
Phải cùng nhau giành năm mươi trận đấu thắng lợi cho bộ tộc, dâng lên chín mươi sáu viên đá quý thượng hạng...
Nhà Lữ Hành:
Tôi không có tư cách đó rồi...
Pacal:
Thôi bỏ đi, người anh em Manqu, mấy cái anh nói đã là sử sách từ đời nào rồi.
Pacal:
Những quy tắc rườm rà vốn là để bồi dưỡng sự ăn ý giữa người và Saurian, nhằm tăng cường thực lực của họ... Tôi chịu đủ những điều đó rồi.
Pacal:
Hơn nữa, 여행자 và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} nhìn có vẻ không cần những thứ đó để chứng minh.
Pacal:
Đổi sang cách đơn giản hơn đi. 여행자, ở Natlan khi gặp phải những tình huống như vậy thì có một cách nhanh gọn nhất...
Pacal:
Hãy đấu với tôi một trận để chứng minh thực lực của cả hai nào!
Nhà Lữ Hành:
Đúng ý tôi đấy!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Ối, đánh nhau ở đây sao? A, chẳng lẽ phải lên sân khấu đánh à?
Pacal:
Đương nhiên là không rồi. Haha, sân khấu không thể đào qua đào lại được... Quyết đấu tại Con Của Tiếng Vang phải diễn ra trên ngọn núi phía sau.
Pacal:
Nào, chúng ta cùng đến ngọn núi phía sau để đấu một trận sảng khoái nào!
Manqu:
Thứ lỗi tôi nói thẳng... Tuy tôi biết rõ thực lực của 여행자, nhưng vẫn nên chú ý nhé.
Manqu:
Tuy không nhận được Tên Cổ, nhưng thực lực của Pacal cũng không thể xem nhẹ được... Nếu mấy năm nay anh ấy không bỏ bê việc rèn luyện thì...
Manqu:
Nếu đã sẵn sàng để chiến đấu, vậy thì bắt đầu nào.
Paimon:
Thắng rồi, hay quá! Giỏi lắm!
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Pacal:
Hah... Dù là chiến sĩ mạnh nhất trong bộ tộc bây giờ, e là cũng không thắng nổi cậu rồi... Lần này tôi thua tâm phục khẩu phục.
Pacal:
Cảm giác bị một đứa nhóc đánh bại như thế nào? Người anh em, xem ra chúng ta phải luyện tập nhiều hơn rồi.
Uchu:
Mmmm...
Manqu:
Đúng là một màn quyết đấu đặc sắc...
Pacal:
Người anh em Manqu, anh cứ hay ở bên cạnh nói mấy câu như vậy, thật vô vị. Sao nào, anh cũng đấu một trận nhé.
Manqu:
Không, cảm ơn.
Pacal:
Hời, vô vị. Quả là một trận đấu sảng khoái, thực lực của 여행자 đúng là không nói quá chút nào.
Pacal:
Haha, quả là kiêu ngạo mà, nhưng tôi rất thích thái độ này. Người mạnh vốn nên thể hiện một chút, nếu không thì mạnh còn ý nghĩa gì chứ.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Pacal:
Haha, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}, có thể thấy ngươi đã được họ chăm sóc rất tốt đấy...
Paimon:
Đương nhiên rồi, {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]} là bạn đồng hành tuyệt vời của chúng tôi mà!
Pacal:
Thế thì tôi yên tâm rồi.
Pacal:
Được rồi, như đã hứa, hãy cầm lấy chứng minh của thủ lĩnh bộ tộc nào. Chính là cái này.
Pacal:
Tên khoa học là gì nhỉ? Người anh em Manqu, đến lúc anh phát ngôn rồi đó...
Manqu:
Bùa Hộ Mệnh Của Waxaklahun Ubah Kan... Là bùa hộ mệnh của Hiền Giả Trộm Lửa.
Pacal:
Ừm, cái tên này tôi mãi không nhớ nổi. Nhưng tôi nhớ là sau khi Hỏa Long Vương mất, và sau khi Hỏa Thần đầu tiên sinh ra từ trong ngọn lửa...
Pacal:
Hiền Giả Trộm Lửa cùng Hỏa Thần đời đầu, mỗi người đã mang đi một tín vật từ trong núi lửa. Người lấy được hai tín vật sẽ có thể vào tịnh hỏa trong núi lửa, xóa bỏ tất cả nguyền rủa và tai ương.
Pacal:
Nhưng Hiền Giả Trộm Lửa này rốt cuộc đã sống bao lâu vậy, người anh em Manqu? Cảm thấy như từ thời đại bộ lạc đến lúc Ochkanatlan nhỉ...
Pacal:
Ngay cả chỗ Mũi Kim Bóng Tối cũng có truyền thuyết của người đó.
Manqu:
Dù sao cũng là loài người đầu tiên biết sử dụng Phlogiston mà... Nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết, dù biến thành dạng gì thì cũng có khả năng cả.
Manqu:
Có người nói người đó đã Phlogiston hóa cả cơ thể và linh hồn, hòa làm một với gió, mặt đất và hoa ở Natlan, có thể lắng nghe âm thanh cầu xin của người trong bộ tộc.
Manqu:
Cũng có người nói, thật ra mỗi thời đại đều có người khác nhau kế thừa danh hiệu Hiền Giả Trộm Lửa, thậm chí đồn rằng đến nay vẫn còn đấy.
Manqu:
Nhưng thứ lỗi tôi nói thẳng... Phần lớn trong đó đều chỉ là suy đoán của người kể chuyện mà thôi.
Pacal:
Haha, nghe anh nói vậy thì chắc Titu lại phải nổi giận rồi.
Pacal:
Được rồi, tôi đã làm xong việc mình nên làm rồi... À không đúng, theo truyền thống và tiền lệ thì vẫn còn một việc...
Pacal:
Đó chính là chúc phúc cho dũng sĩ cùng bạn đồng hành bước lên chuyến hành trình.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Hmm?
Paimon:
Ồ, còn có cả nghi thức như vậy sao?
Pacal:
Thật ra chỉ là một số câu cổ vũ lấy lệ thôi.
Pacal:
Vậy thì, 여행자 và {REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, có tôi đây.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Pacal:
Chúc cả hai có thể bay qua mọi đỉnh núi như những chú chim với đôi cánh cứng cáp nhất;
Chúc cả hai có thể chống lại dòng chảy dữ tợn tựa như những tảng đá kiên cố nhất.
Pacal:
Chúc cả hai không chùn bước trước hiểm nguy, vì thế giới này vốn định sẵn ngập tràn gian nan.
Chúc cả hai không quên nhau, vì vận mệnh rồi cũng sẽ có lúc biệt ly.
Pacal:
Chúc cả hai có thể đến được nơi mình muốn, thỏa được nguyện vọng... Và điều quan trọng nhất, cũng là điều tôi mong muốn nhất, chúc cả hai có thể bình an trở về.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định rồi.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Paimon:
Hửm? Vậy còn tôi thì sao, không có chúc phúc nào cho tôi à?
Pacal:
Đúng nhỉ, còn Paimon nhỏ... Vậy thì chúc Paimon ăn no ngủ khỏe, mau chóng trưởng thành nhé!
Nhà Lữ Hành:
Cũng được!
Paimon:
Hừm, thế thì tôi miễn cưỡng nhận phần chúc phúc này vậy.
Pacal:
Được, vậy nghi thức của người chứng kiến đã kết thúc rồi. Trước khi xuất phát thì tôi vẫn muốn nói: Phải cẩn thận đấy.
Paimon:
Ừm, chúng tôi biết rồi. Tạm biệt Pacal... và cả Uchu nữa nhé.
{REALNAME[ID(2)|SHOWHOST(true)]}:
Rawr!
Uchu:
Rawr...
Pacal:
Tạm biệt, chúc mọi việc thuận lợi.
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi!
Manqu:
Vậy thì, hãy đợi một chút, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi chuẩn bị thêm chút.
Manqu:
Được. Chuẩn bị xong rồi thì tôi sẽ nói với anh ấy...