arrow_back Genshin Impact Quests

Melusine Hỏi Và Robot Trả Lời: Màn 3


Vấn Đề Và Câu Trả Lời
Theo manh mối hiện tại, dấu vết tên tội phạm trộm Ngài Arthur không nằm trong bốn dấu chân ở hiện trường vụ án. Trong khi các bạn đang vất vả tìm kiếm câu trả lời, hình như lại có vấn đề mới xảy ra ở tòa soạn...
Rocher:
Haiz...
Nhà Lữ Hành:
Anh vẫn đang suy nghĩ về vợ mình?
Rocher:
Chuyện đó thì không phải suy nghĩ, vì cô ấy chắc chắn không phải là tội phạm. Nghe kỹ đây, CHẮC, CHẮN, KHÔNG, PHẢI.
Nhà Lữ Hành:
Vậy anh đang lo lắng chuyện gì?
Rocher:
Tôi đang nghĩ...
Rocher:
...Về vấn đề cuộc sống.
Rocher:
Đúng rồi... Ừm... Xin lỗi hai vị đặc vụ, khi nãy Kevin vừa nói là "ông chú có câu trả lời"? Đó là... ý gì vậy?
Rocher:
À... Lombroso, có biết không?
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó nhỏ im lặng, như một người bạn cũ đứng im bên cạnh người đàn ông. Nó nhìn xa xăm, như đang nhìn vào tương lai của họ.)
Rocher:
Được rồi... Có vẻ ngươi cũng không biết...
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó nhỏ vẫn im lặng, như một người bạn cũ đứng im bên cạnh người đàn ông. Nó nhìn xa xăm, như đang nhìn vào tương lai của họ.)
Rocher:
Nhưng ngươi không biết thật à?
Baulande! Lombroso!:
(Cuối cùng, chú chó nghiêng đầu liếc nhìn ông chú bên cạnh, như thể muốn nói, "Làm ơn, tôi chỉ là một con chó mà thôi.")
Jenck:
Tổng biên tập, chúng ta nên làm gì bây giờ? Theo ý nghĩa trong lá thư, đây đã là lần đe dọa thứ hai rồi!
Euphrasie:
Lần đe dọa thứ hai? Có lần thứ nhất à?
Paimon:
Tổng biên tập Euphrasie! Chúng tôi đến rồi đây!
Euphrasie:
Mọi người đến đúng lúc lắm, có thu hoạch gì không?
Talochard:
Chúng tôi đã điều tra ra, Ngài Arthur đã bị đánh cắp bởi một người phụ nữ tự gọi mình là "Quạ Đen Hay Hoét Đen", và hình như có mối thù hằn gì đó với cô.
Paimon:
Cô ta đã để lại một lá thư đe dọa tại hiện trường, mặc dù sau đó đã bị người khác lấy đi... Nhưng chúng tôi đã tìm lại được rồi!
Euphrasie:
Gì cơ? Thực sự có lá thư đe dọa đầu tiên sao? Cho tôi xem được không?
Euphrasie:
Cái gì?! Thật không ngờ... Chẳng lẽ đây là...
Talochard:
Tổng biên tập Euphrasie, cô nhớ ra điều gì à?
Euphrasie:
Xin hãy xem thứ này trước, đây là thư đe dọa thứ hai được gửi tới sáng nay. Người viết... có vẻ rất kích động.
Paimon:
Ôi trời, Ngài Arthur quả nhiên đã bị...
Euphrasie:
Ngài Arthur không đáng phải chịu đựng những chuyện này... Chúng tôi không hề nhận được lá thư đe dọa đầu tiên...
Paimon:
Đó là lỗi của Baulard!
Euphrasie:
Hiện tại tôi nhận được thông tin, bên ngoài đã bắt đầu tập hợp các đội tìm kiếm kho báu, hẳn bọn họ đều đến vì căn cứ của tiến sĩ Mosso...
Talochard:
Nhưng chắc họ sẽ chỉ tìm thấy Ngài Arthur đã bị chia thành ba mảnh cùng với một số chuyện tòa soạn đã từng làm mà... không tiện nói thôi nhỉ?
Euphrasie:
Đặc vụ Talochard, tôi biết Đội Hắc Ảnh Marechaussee cũng có hồ sơ vụ án, nhưng trong đó còn có những điều mà các vị không biết, xin hãy tin tôi.
Talochard:
Tổng biên tập Euphrasie có biết ai đã viết bức thư này không?
Euphrasie:
Haiz... Chỉ là phỏng đoán thôi, tôi nghĩ có thể là cháu gái của tiến sĩ Mosso, phu nhân Melo Lombroso.
Paimon:
Cháu gái?! Quả nhiên... đúng là người thân đến trả thù!
Talochard:
Có vẻ cụm từ "Quạ Đen Hay Hoét Đen?" là một câu hỏi của vị phu nhân này...
Paimon:
...Câu hỏi?
Euphrasie:
Các vị, hiện tại thời gian rất gấp rút... Bất kể nội dung trong thư là đúng hay sai, chỉ cần nó được công khai thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tòa soạn.
Euphrasie:
Có thể xin các vị đi tìm lại những thứ đó cho tòa soạn ngay bây giờ không? Còn phu nhân Mero, tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay lập tức.
Talochard:
Vậy, tôi cũng có một yêu cầu... Tổng biên tập Euphrasie, cô có biết manh mối gì về căn cứ nghiên cứu của tiến sĩ Mosso không?
Euphrasie:
Cô... muốn thứ đó? Quả thật tôi biết một số thông tin liên quan đến nó... Nhưng không chắc có thể giúp được gì cho cô.
Euphrasie:
Tôi có thể cam đoan, sau khi vấn đề được giải quyết, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho các vị, ít nhất sẽ giải đáp được một số thắc mắc của các vị, vậy có được không?
Talochard:
Vậy quyết định thế nhé... Mọi người còn vấn đề gì nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Hết rồi, chúng ta đi thôi.
Paimon:
Chờ đã, tôi có một câu hỏi! Trên bản đồ có ba địa điểm, chúng ta nên đến đâu trước?
Talochard:
Bây giờ đang vội, trước hết hãy chia nhau ra hành động. Tôi và Curve đến bên này, Paimon và Traveler đến bên kia. Bên nào hoàn thành trước thì cứ đến thẳng địa điểm cuối cùng.
Paimon:
Tốt! Có vẻ đây là cách duy nhất lúc này.
Kevin:
Anh Traveler, có thứ gì cho Baulande đánh hơi thử không?
Kevin:
Baulande! Cố lên! Mau tìm đi!
Paimon:
Hả? Kevin, sao cậu lại ở đây?
Kevin:
Ồ, là chị Paimon và anh Traveler, cả hai cũng đến đây tìm Ngài Arthur và kho báu à?
Paimon:
Ngay cả Kevin cũng biết rồi à, xem ra tin tức thực sự lan truyền khắp nơi rồi...
Kevin:
Nhưng em không đến để tìm kho báu, em chỉ muốn đưa Ngài Arthur trở về thôi!
Nhà Lữ Hành:
Mẹ cậu có biết không?
Kevin:
Biết chứ! Mẹ em cũng đến cùng, nhưng em và mẹ chia ra tìm. Nói tới chuyện này, em cũng phải cảm ơn chị Paimon và anh Traveler nữa.
Kevin:
Hôm đó sau khi mọi người rời đi, em đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng em đã đi tìm mẹ, rồi cùng nói chuyện thật cởi mở và thành thật về rất nhiều thứ!
Paimon:
Thì ra là làm lành với mẹ rồi, vừa nãy chị còn thấy lạ là sao hôm nay em lại lịch sự thế. Hì hì, mừng cho hai người nhé!
Paimon:
Giờ chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm Ngài Arthur thôi!
Kevin:
Ừm! Em đoán chắc chắn nó được giấu ở một nơi rất khó tìm, nếu không chỉ cần một lát thôi là Baulande đã tìm được rồi.
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Paimon:
Hả? Chú chó nhỏ này quen quá... Ồ! Traveler, đây có phải là chó của ông chú Rocher không?
Kevin:
Ông chú Rocher? Nhưng đây là món quà mẹ tặng cho em mà... Nó tên là Baulande, xin lỗi, em đã dùng tên của cha... Vì lúc đó em đang giận ông ấy.
Kevin:
Trước đó em đã cãi nhau với mẹ, vì tức giận nên đã đuổi nó đi, nhưng may là hôm nay đã gặp lại nó!
Paimon:
Chuyện này... Rốt cuộc ngươi là Baulande hay Lombroso vậy?
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó vui vẻ vẫy đuôi, như thể muốn nói "Tôi không hiểu gì hết!")
Paimon:
Chậc, thôi kệ đi! Bây giờ quan trọng nhất là tìm Ngài Arthur... Vị trí đánh dấu trên bản đồ là chỗ này phải không? Nó được giấu ở đâu nhỉ?
Kevin:
Nếu người giấu kho báu để lại thứ gì đó thì tốt quá, mũi của Baulande rất nhạy, chỉ cần ngửi một cái là tìm thấy.
Paimon:
Đúng rồi! Traveler, mau tìm trong túi, hình như chúng ta có mấy thứ dùng được đấy!
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Kevin:
Woa, không ngờ hai người lại có thứ hữu ích! Baulande chắc chắn đã phát hiện ra điều gì rồi.
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó phấn khích vẫy đuôi, giống như đang nói "Nó ở trong đó!")
Paimon:
Lẽ nào thứ đó đang ở trong hang? Nhưng cái hang này nhỏ quá, sao mà vào được...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bạn làm được mà.
Kevin:
Không cần chị Paimon ra tay! Em có thể làm được! Quần áo của chị Paimon đẹp như thế, nếu làm bẩn thì tiếc lắm, để đó cho em.
Paimon:
Hả? Vậy sao được? Lỡ như bên trong có thứ gì đáng sợ thì sao!
Kevin:
Đứa trẻ có vấn đề sẽ không sợ gì cả, hì hì. Hai người đợi em chút nhé!
Kevin lanh lẹ chui qua cửa hang, sau đó lôi ra một rương kho báu.
Kevin:
Em tìm được rồi! Thực sự là ở bên trong!
Paimon:
Kevin này, thực sự em đã thay đổi rất nhiều, giờ em đã biết giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề rồi.
Kevin:
Cảm ơn vì lời khen, hì hì. Mau chóng xem thử trong rương có gì đi nào!
Nhật Ký Của Mosso (I):
"Nhớ lần trước, mình không muốn để Melo bé bỏng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nên đã nói với con bé rằng, 'Ăn nhiều như vậy sẽ mập lắm đó'. Con bé đã khóc và chạy đi."
Nhật Ký Của Mosso (I):
"May là mẹ con bé đã dạy mình nói 'Mập lên cũng rất đáng yêu'. Quả nhiên ngày hôm sau, Melo bé bỏng đã vui vẻ leo lên cổ mình và nói, 'Ông nội! Tập thể dục! Cưỡi ngựa đi!'"
Nhật Ký Của Mosso (I):
"Thật là thú vị... Có phải điều này đã chứng minh, giữa hai điểm kết nối con người, thực ra đường cong mới là ngắn nhất đúng không?"
Nhật Ký Của Mosso (I):
"Ừm, quyết định rồi, mình sẽ đặt tên cho máy phát hiện nói dối này là 'Curve'."
Paimon:
Đó là cánh của Ngài Arthur!
Kevin:
Thật đáng thương khi Ngài Arthur bị tách ra như thế. Xin hãy yên tâm, Ngài Arthur, chúng tôi nhất định sẽ tìm đủ các phần còn lại!
Paimon:
Hình như ở đây không còn gì nữa rồi... Chúng ta mau chóng đến địa điểm tiếp theo thôi, phải tranh thủ tìm thấy trước người khác mới được.
Đại Ca Lớn:
Đừng đánh nữa! Tôi đầu hàng! À ha... Thật tình cờ, mọi người đều đến tìm kho báu à?
"Valberry Dũng Mãnh":
Mấy người sao lại đến đây? Không tin tưởng tôi sao?
Paimon:
Valberry! Chúng tôi đến tìm Ngài Arthur! Các anh đến đây vì kho báu à?
"Valberry Dũng Mãnh":
Hừm, tôi đoán đám trộm này đã nghe được tin đồn và sẽ đến tìm kho báu! Quả nhiên đã bị tôi bắt được!
Rocher:
Xin lỗi... Các đặc vụ... có thể nhường cho tôi cái rương được không? Tôi muốn Ngài Arthur, chỉ cần tôi trả lại nó cho tòa soạn, có lẽ tôi sẽ kiếm được một công việc...
Rocher:
Như vậy tôi có thể kiếm được tiền và chuộc lại những món đồ của vợ...
"Valberry Dũng Mãnh":
Hèn thế! Rocher, anh nghĩ rằng vợ anh rời bỏ anh chỉ vì mấy thứ đó à? Đó là vì ông anh thiếu nam tính đấy!
"Valberry Dũng Mãnh":
Thể hiện lại khí phách ban nãy chiến đấu với kẻ thù đi! Vợ anh nhìn thấy sẽ lại đắm chìm vào tình yêu thôi.
Rocher:
Thật... thật sao?
"Valberry Dũng Mãnh":
Tất nhiên rồi! Nhanh lên, hãy thể hiện sự nam tính, để lại kho báu đó đi! Nếu không, đến kiếp sau vợ anh cũng chẳng thèm bên cạnh anh nữa đâu.
Rocher:
Đừng... đừng nói vậy mà!
Kevin:
Ông chú cứ yên tâm, chị Paimon và mọi người rất tốt, chú giúp họ, họ cũng sẽ giúp chú.
Rocher:
Vậy... Cảm ơn mọi người nhiều... Hãy đem chúng đi đi...
Madeleine:
Nhắc lại lần nữa, đừng cản trở tôi, tôi muốn gặp Baulande. Đều là đồng nghiệp với nhau, tôi không muốn đụng tay chân đâu!
Fatui Đến Ngăn Cản:
Ồ? Madeleine, hay là để chúng tôi xem xem, sau khi sinh con thì bản lĩnh của cô còn được bao nhiêu nào?
Madeleine:
...Để tôi cho các người nếm thử sự lợi hại của một người mẹ!
Talochard:
Curve, Curve! Chúng ta cùng xông lên đi!
Paimon:
Đây... đây thư riêng của tiến sĩ Mosso với thầy của tổng biên tập Euphrasie sao? Hình như ông ấy đã nhắc tới... một chuyện rất quan trọng...
Talochard:
...
Talochard:
Tiến sĩ Mosso không hề ngụy tạo gì cả... Những "chứng cứ làm giả" được nhắc đến mới là đồ giả... Ông ấy đã tạo ra chúng và gửi cho tòa soạn là để gánh vác hết mọi thứ...
Paimon:
Ông ấy muốn dùng bản thân để kết thúc những sóng gió kia! Ông ấy làm điều đó vì...
Talochard:
Để bảo vệ Curve...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra đây là câu trả lời cho mọi vấn đề.
"Curve":
Đơn Vị Học Tập Nói Dối đang được cập nhật...
"Curve":
Đơn Vị Học Tập Nói Dối đang được cập nhật...
"Curve":
Cảnh báo! Nhiệt độ bo mạch chủ tăng cao! Cảnh báo!
"Curve":
Cảnh báo! Chỉ số lõi giảm còn 8%! Cảnh báo!
Talochard:
Curve! anh sao vậy?!
Paimon:
Sao đám này tới nhanh thế chứ? Đúng là tự tìm đường chết...
Baulard:
Đừng đuổi... Đừng đuổi nữa... Sao lần nào mấy người cũng chỉ đuổi theo tôi chứ...
Paimon:
Chúng tôi còn muốn hỏi sao lần nào anh cũng chạy trốn vậy!
Madeleine:
Dừng lại, Baulande...
Baulard:
Madeleine, sao lần này lại...
Madeleine:
Em đã thăm dò rồi, nhiệm vụ lần này là vì một vị Quan Chấp Hành đúng không? Thật là nguy hiểm...
Paimon:
Quan Chấp Hành? Vị Quan Chấp Hành nào cơ?!
Madeleine:
Không rõ lắm... Nhưng bất kể là ai, chúng ta đều không thể nhúng tay vào được, Baulande, chúng ta chỉ là nhân viên vòng ngoài thôi!
Baulard:
Dù là vòng ngoài thì cũng là nhân viên ưu tú...
Talochard:
Không biết ai đã lấy thư của người ta đi nhưng lại bỏ phong thư lại hiện trường...
Baulard:
Khụ khụ... Tóm lại, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại! Đây là lần cuối cùng rồi!
Baulard:
Ngay cả cậu cũng không ủng hộ tôi à?
Madeleine:
Baulande, anh gây chuyện vậy là đủ rồi, đưa đồ cho những đặc vụ đó rồi quay về bên cạnh chúng em đi.
Madeleine:
Chúng ta có thể chuyển nhà, chuyển tới nơi không ai biết đến.
Baulard:
...
Rocher:
Ngài Baulande... Do dự như vậy không ổn đâu... Phải có khí phách đàn ông...
Baulard:
Khí phách đàn ông... Được rồi, vậy tôi... Chờ đã, anh là ai chứ?
Rocher:
A... Chuyện đó... Chuyện đó...
Talochard:
Đừng vòng vo nữa! Ngài Baulande, đừng nghĩ là anh còn lựa chọn khác, chúng tôi không phải bạn tốt của anh đâu nhé!
Baulard:
Mấy người... Haiz... Được rồi, thực ra tôi cũng muốn ở cạnh gia đình... Hy vọng lựa chọn của tôi không sai. Đầu của Ngài Arthur đây, cầm lấy đi!
Kevin:
Tốt quá! Lần này cha về rồi, Ngài Arthur cũng thu thập đủ rồi!
Nhà Lữ Hành:
Còn thứ khác đâu?
Baulard:
Ý cậu là kho báu à? Mặc dù tôi tới vì thứ đó, nhưng rương này chỉ có duy nhất cái đầu thôi, có lẽ kho báu nằm ở nơi khác...
Paimon:
Không thể nào, chúng tôi đã tìm rồi, hai chỗ khác không có...
Talochard:
Cũng không có à? Không đúng... Tòa soạn...
Paimon:
Chẳng lẽ phu nhân Melo chỉ đang hù dọa tòa soạn? Cô ấy vốn dĩ không bỏ những thứ kia vào?
Rocher:
Đợi đã, phu nhân Mero... Phu nhân Melo nào?
Paimon:
Chính là phu nhân Melo Lombroso. Hả? Lombroso?
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Paimon:
Ơ! Rocher, sao chó của anh cũng tên là Lombroso thế?!
Rocher:
Chuyện đó... Thực ra, vợ tôi chính là Melo Lombroso. Ừm, vốn dĩ tôi cũng theo họ vợ, nhưng sau đó bị đuổi ra khỏi nhà nên chẳng còn mặt mũi nào dùng tới nữa...
Rocher:
Nhưng để bày tỏ nỗi nhớ dành cho cô ấy, tôi đã đặt tên này cho chú chó luôn ở bên cạnh bầu bạn với mình...
Nhà Lữ Hành:
Hả?
Madeleine:
Ôi trời, có lẽ tôi không nên xen vào. Nhưng quý ngài ạ, vì cùng là phụ nữ, tôi xin thề là vợ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận kiểu nhớ mong này đâu.
Rocher:
Nhưng phu nhân, Kevin cũng dùng tên của chồng cô...
Kevin:
Nhưng lúc trước cháu là đứa trẻ có vấn đề, đứa trẻ có vấn đề dùng cái tên có vấn đề thì có vấn đề gì hả?
Kevin:
Ồ! Cháu hiểu rồi, thực ra chú cũng có vấn đề, chú chính là ông chú có vấn đề.
Talochard:
Anh Rocher, tôi xin xác nhận lại một lần nữa... Melo Lombroso vợ anh và cô cháu gái Melo Lombroso của tiến sĩ Mosso là một, phải không?
Rocher:
Đúng! Đúng vậy! Tôi đã nói rồi, gia đình vợ tôi là gia tộc lớn, chính là gia tộc của tiến sĩ Mosso... Sao vậy?
Paimon:
Được rồi... Giờ thì mối liên hệ giữa mọi người đã rối như một mớ bòng bong...
Talochard:
Mong anh chuẩn bị tâm lý... Rất có thể vợ anh chính là nghi phạm trong vụ án này...
Rocher:
Điều này... Không thể nào! Cô ấy rất trong sáng, tao nhã, lại được giáo dục tốt. Tôi thề, tuyệt đối không thể có chuyện đó được!
Nhà Lữ Hành:
Mọi manh mối hiện tại quả thật đều nhắm vào cô ấy.
Rocher:
Tôi không tin... Chắc chắn mọi người nhầm rồi. Thà nói tôi là nghi phạm, chứ không thể nào là cô ấy được!
Talochard:
Rocher, có lẽ tổng biên tập Euphrasie đã liên lạc với vợ anh rồi, giờ chúng tôi phải quay về đã, anh có muốn cùng tới tòa soạn xem thử không?
Rocher:
...Tôi không đi! Chuyện này vốn không cần chứng minh, dù sao vợ tôi cũng không thể nào là nghi phạm được!
Kevin:
Được rồi, ông chú à, xem ra chú lại nhiều vấn đề hơn rồi... Nhưng cháu thấy, một ngày nào đó ông chú có vấn đề sẽ tìm được câu trả lời, như vậy chú sẽ trở thành ông chú có câu trả lời!
Rocher:
Ông chú... có câu trả lời?
Baulard:
Được rồi, Kevin, chúng ta cũng phải quay về chuẩn bị chuyển nhà thôi.
Kevin:
Vâng thưa cha, vậy tạm biệt mọi người nhé! Em sẽ rất nhớ mọi người đó!
Melo Lombroso:
Muốn cho tôi xem thứ gì vậy?
Melo Lombroso:
Tại sao... Tại sao lại nằm trong tay mấy người? Trong đó còn có cả bức ảnh lúc tôi còn nhỏ do chính tay ông nội chụp...
Paimon:
Không ngờ là như vậy, thật trùng hợp... Bên trong chỉ có bức ảnh của phu nhân thôi sao?
Euphrasie:
Theo như những lời thầy tôi đã nói, tiến sĩ Mosso đã để lại manh mối cho phu nhân Mero. Chúng ta mau xem xét bức ảnh đi...
Talochard:
Ấy? Dưới bức ảnh còn có một hàng chữ nhỏ...
Talochard:
Lấp lánh dưới ánh mặt trời, biến mất dưới ánh mặt trời.
Paimon:
Lấp lánh dưới ánh mặt trời, lại biến mất dưới ánh mặt trời... Là gì vậy? Có thứ như vậy sao?
"Curve":
Kiểm tra được thông tin liên quan: Đó là "Những cách tồn tại khác nhau của lời nói dối..."
Melo Lombroso:
Những cách tồn tại khác nhau của lời nói dối? Đây là những điều mà ông nội thường nói.. Sao vị này lại biết... Đây là?
"Curve":
Vui lòng đưa bức ảnh đó cho tôi.
Curve cầm bức ảnh, giơ lên trời. Ánh mặt trời xuyên qua nó, dường như xuyên qua ba mươi năm thời gian, rơi vào trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Curve. Một hình ảnh khác dần dần hiện ra.
Paimon:
Woa... Bản đồ! Là bản đồ căn cứ nghiên cứu!
Talochard:
Hóa ra bí mật được che giấu như vậy... Không ngờ chúng ta đã có được vị trí của căn cứ nghiên cứu ngay từ đầu rồi...
Talochard:
Phu nhân Mero, chúng tôi có thể...
Melo Lombroso:
Không cần hỏi, đi đi. Đến giờ tôi mới chú ý tới người bạn đặc biệt bên cạnh quý cô đây...
Melo Lombroso:
Curve, gặp được anh thật tốt quá...
"Curve":
Xin được gửi lời hỏi thăm, thưa tiểu thư.
Talochard:
Vậy... Cảm ơn phu nhân Mero! Mặt dây chuyền này trả lại cho cô... Chúng tôi xuất phát đây!
Paimon:
Nhưng mà... Vẫn chưa tìm thấy nghi phạm gửi thư đe dọa...
Euphrasie:
Đừng lo, Paimon. Tôi nghĩ mọi người nói đúng, có lẽ trong tay nghi phạm cũng không có chứng cứ gì, chỉ đang tỏ vẻ mà thôi.
Euphrasie:
Vậy nên, hãy mau đi tìm thứ mọi người muốn đi.
Euphrasie:
Thật xin lỗi, là do tôi nghĩ nhiều rồi...
Paimon:
Tổng biên tập Euphrasie! Chúng tôi đã tìm lại tất cả bộ phận của Ngài Arthur về rồi!
Euphrasie:
Rất cảm ơn! Tôi sẽ cho người sửa chữa lại Ngài Arthur. Còn nữa, những thứ khác...
Paimon:
Tôi nói mà, cô ấy cũng không mất ăn mất ngủ chỉ vì lo cho Ngài Arthur đâu...
Talochard:
Ừm... Chỉ tìm được Ngài Arthur, cũng không có ai tranh cướp trước mặt chúng tôi.
Euphrasie:
...Sao lại như vậy?
Talochard:
Cho nên tôi nghi ngờ, vị phu nhân Melo kia chỉ đang cố tỏ vẻ mà thôi, đe dọa mọi người để mọi người tự nói ra...
Melo Lombroso:
Khụ khụ...
Euphrasie:
Đúng rồi... Trước tiên để tôi giới thiệu một chút, người bên cạnh tôi chính là cháu gái của tiến sĩ Mosso, phu nhân Melo Lombroso.
Euphrasie:
Tối qua phu nhân mới từ quê nhà về lại Đại Sảnh Fontaine, nên cô ấy không phải nghi phạm...
Melo Lombroso:
Buổi sáng tốt lành, các đặc vụ, chúng ta đúng là có duyên. Đêm qua khi đến Đại Sảnh Fontaine tôi đã gặp các vị rồi.
Paimon:
Hả?
Melo Lombroso:
Vì nghe nói gần đây chồng tôi thường xuyên buồn bã chán nản, hay quanh quẩn gần tòa soạn, tôi lo anh ấy sẽ gây chuyện nên muốn đến xem thử, đúng lúc gặp mọi người đang thảo luận gì đó...
Euphrasie:
Ừm, tôi cũng đã nhờ người xác minh hành trình của phu nhân rồi, quả thực không có vấn đề gì...
Talochard:
Không phải là phu nhân Melo à... Vậy rốt cuộc...
Melo Lombroso:
Khiến mọi người chê cười rồi, hôm nay tôi tới quý tòa soạn, chính là để nghe ngóng tin tức, đặc biệt là tới để nói rõ chuyện xảy ra ba mươi năm trước, gia tộc tôi không có bất kỳ oán hận gì với tòa soạn cả.
Melo Lombroso:
Chính ông nội tôi cũng cho rằng, những việc tòa soạn đã làm đều rất tốt.
Euphrasie:
Cảm ơn cô và sự tín nhiệm của gia đình.
Melo Lombroso:
Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, tôi cũng không ở lại lâu nữa. Chúc quý tòa soạn có thể sớm giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.
Euphrasie:
Chờ đã, phu nhân, tôi còn có một việc muốn hỏi. Cô có biết địa chỉ căn cứ nghiên cứu của tiến sĩ Mosso không?
Talochard:
Hóa ra thông tin về địa chỉ... Nằm trong tay phu nhân Melo sao?
Melo Lombroso:
Quý cô gặp phải phiền phức gì sao? Tôi rất muốn giúp cô, nhưng... Tôi cũng không biết căn cứ nghiên cứu của ông nội ở đâu.
Euphrasie:
Phu nhân, nhất định tiến sĩ Mosso đã từng nói qua rồi.
Melo Lombroso:
Tôi không hiểu lắm. Ông nội đã từng nói gì với tôi, sao tôi có thể không rõ được?
Euphrasie:
Có thể cô chưa nhận ra đó là thứ gì thôi. Hãy để tôi giải thích, tôi cũng tính nói rõ tất cả với các vị chuyện liên quan tới tiến sĩ Mosso năm đó...
Euphrasie:
Có một số người cho rằng, những bài báo của tòa soạn đã gây ra áp lực dư luận, cuối cùng dẫn tới cái chết của tiến sĩ Mosso.
Euphrasie:
Nhưng sự thật là, những bài báo đó đều không phải do tòa soạn chủ động đăng tải, mà là do chính tiến sĩ Mosso gợi ý...
Melo Lombroso:
Chính ông nội tôi sao?! Ông ấy chưa từng nhắc tới chuyện này...
Talochard:
Trong tài liệu của Đội Hắc Ảnh Marechaussee cũng không có những phần này!
Euphrasie:
Bởi vì, đó chính là một giao dịch ngầm, khi đó thầy tôi đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập của tòa soạn, cũng cho rằng máy kiểm tra nói dối của tiến sĩ Mosso có tiềm năng trở thành đề tài nóng hổi.
Euphrasie:
Tiềm năng trở thành thứ đi đầu để nhóm lên ngọn lửa dư luận, sẽ giúp tòa soạn đạt được danh vọng và sức ảnh hưởng nhất định.
Melo Lombroso:
Vậy... Vậy ông nội tôi được lợi gì?
Euphrasie:
Nghiên cứu của ông nội cô lúc đó đang gặp khó khăn, ông ấy không thể cung cấp thêm dữ liệu cho máy phát hiện nói dối học tập, nhưng lại nóng lòng muốn có sự đột phá trong nghiên cứu, vậy nên...
Nhà Lữ Hành:
Ông ấy muốn thu thập dữ liệu từ dư luận?
Euphrasie:
Không sai. Với ý nghĩa nào đó, dư luận giống như một trung tâm nói dối khổng lồ... Mỗi ngày đều có vô số người tạo ra dữ liệu liên quan tới sự thật, tin đồn, chính xác, hay sai phạm.
Euphrasie:
Tiến sĩ Mosso cho rằng, sự biến động này nhất định có thể khiến cỗ máy mà ông ấy chế tạo tiến thêm một bước, có thể hiểu và phân biệt được lời nói dối, cuối cùng khiến nó tự đột phá quy luật của máy móc...
Paimon:
Hóa ra... Ông ấy làm vậy là vì Curve...
Euphrasie:
Nhưng cả thầy tôi và tiến sĩ đều đánh giá thấp dư luận, họ không thể khống chế được tình hình, chuyện sau đó... mọi người đều biết cả rồi.
Paimon:
Nhưng mà... Chứng cứ quan trọng để kết tội giáo sư Mosso là do tòa soạn đưa ra... đúng không?
Euphrasie:
Giống như các tin tức trước đó, những chứng cứ đều do ông nội phu nhân cung cấp...
Talochard:
Ông ấy... Ông ấy tự cung cấp chứng cứ kết tội mình?! Sao lại thế chứ?!
Euphrasie:
Xin lỗi... Thầy tôi không nói nguyên nhân tại sao tiến sĩ Mosso lại làm vậy, nhưng chuyện này là sự thật.
Talochard:
Tổng biên tập Euphrasie... Có lẽ tôi phải xác thực lại những lời giải thích của cô thông qua Curve.
"Curve":
Kiểm tra thấy số liệu sinh lý bình thường: Tổng biên tập Euphrasie không nói dối.
"Curve":
Kiểm tra được thông tin liên quan: "Hiệp Định Mosso" trong lõi của tôi đã được sửa đổi hàng trăm lần, theo ghi chú thì đều do tiến sĩ Mosso tiến hành.
Paimon:
Hiệp Định Mosso bị sửa đổi hàng trăm lần?! Vậy có phải... Tiến sĩ Mosso thực sự đã khống chế kết quả kiểm tra của Curve?
Talochard:
...Vậy tại sao ông ấy lại giao chứng cứ mình làm vậy cho tòa soạn? Chẳng lẽ ông ấy định nhận tội sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng sau đó lại yêu cầu quyết đấu.
Paimon:
Khó hiểu ghê! Như vậy quá mâu thuẫn...
Talochard:
Ông ấy thật sự đã lừa công chúng... Tại sao chứ?
"Curve":
Đó là phần dữ liệu có vấn đề được lưu lại đến tận bây giờ, Đơn Vị Học Tập Nói Dối của tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Paimon:
Lần này thì hay rồi... Ngay cả Curve cũng trở thành robot có vấn đề rồi...
Talochard:
Tôi có trực giác rằng trong cơ sở nghiên cứu của tiến sĩ Mosso có đáp án... Chúng ta nhất định phải tìm được câu trả lời...
Talochard:
Tổng biên tập Euphrasie, cô vừa nói manh mối của căn cứ ở chỗ phu nhân Melo ư?
Euphrasie:
Trước đêm quyết đấu, tiến sĩ Mosso đã trao đổi thư từ với thầy tôi, có nhắc đến việc ông ấy đã để lại địa chỉ căn cứ cho người cháu gái ông ấy yêu thương nhất.
Melo Lombroso:
Để... để lại cho tôi sao?!
Euphrasie:
Không sai, cô nghĩ thử lại xem, sau cùng tiến sĩ Mosso có nói gì với cô không?
Melo Lombroso:
Khi đó tôi còn nhỏ, cha không cho phép tôi tham gia buổi quyết đấu của ông... Mà lần cuối tôi gặp ông nội, là ngày ông ấy bị giam giữ, đó là chuyện đã rất lâu rồi...
Talochard:
Vậy... Ông ấy có đưa cho cô thứ gì không?
Melo Lombroso:
Tôi chỉ nhớ, sau khi trận quyết đấu kết thúc, cha tôi có mang về một món đồ trang sức đã được rửa sạch sẽ, cha nói đó là thứ ông nội để lại cho tôi...
Melo Lombroso:
Tôi nghĩ... Có lẽ món đồ trang sức đó không liên quan gì đến căn cứ đâu nhỉ?
Talochard:
Xin lỗi... Cô có thể đưa thứ đó cho chúng tôi xem thử không?
Melo Lombroso:
Không phải tôi không muốn, chỉ là... đã bị người chồng không ra hồn kia cầm đi gán nợ rồi...
Paimon:
Cái gì?! Đã bị Rocher...
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh... Có phải thứ này không?
Talochard:
Curve! anh sao vậy?!
"Curve":
Đơn Vị Học Tập Nói Dối đang được cập nhật...
"Curve":
Chú ý! Nhiệt độ bo mạch chủ vượt mức cảnh báo! Chú ý!
"Curve":
Đơn Vị Học Tập Nói Dối đang được cập nhật...
"Curve":
Cảnh báo! Nhiệt độ bo mạch chủ vượt mức nguy hiểm! Cảnh báo!
Nhật Ký Của Mosso (II):
"Chỉ dẫn hệ thống dự phòng của căn cứ:"
Nhật Ký Của Mosso (II):
"1. Lối thoát hiểm được bố trí phía cuối căn cứ, có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp;"
Nhật Ký Của Mosso (II):
"2. Các thiết bị và đường ống tự nổ được đặt âm tường, nghiêm cấm phá hủy tường;"
Nhật Ký Của Mosso (II):
"3. Cách sử dụng hệ thống dự phòng nói trên..."
Nhật Ký Của Mosso (II):
(Nội dung tiếp theo không biết đã bị ai xé mất rồi.)
Paimon:
Hệ thống tự nổ? Có vẻ rất nguy hiểm...
Nhật Ký Của Mosso (III):
"Ghi chép quan trọng về 'Curve':"
Nhật Ký Của Mosso (III):
"1. Bản vẽ thiết kế."
Nhật Ký Của Mosso (III):
"2. Tuổi thọ sử dụng và cách bảo trì lõi."
Nhật Ký Của Mosso (III):
(Nội dung tiếp theo không biết đã bị ai xé mất rồi.)
Paimon:
Vậy... Lẽ nào đã có người lấy đi tài liệu về Curve rồi sao?!
Talochard:
Sao lại thế được... Chúng ta vừa lấy được bản đồ đã lập tức chạy tới! Mau tìm thử xem có rơi ở chỗ khác không?
Talochard:
???
???:
Haha, ta biết mấy tên này không đơn giản mà, nhưng cũng may ta có thứ mà tiến sĩ Mosso để lại... Dùng các người để thử nghiệm trước vậy...
Paimon:
Chết tiệt thật! Chuyện gì vậy!
"Curve":
Tôi đã chiếm quyền kiểm soát khẩu pháo rồi.
Talochard:
Curve! Anh không sao chứ? Tốt quá rồi!
Paimon:
Mau... Mau bắn pháo về phía Fatui!
Jenck:
Đáng ghét! Đúng là khó đối phó... Chẳng trách đám Fatui không muốn đối đầu với các ngươi.
Paimon:
...Biên tập Jenck? Sao lại là ngươi? Sao ngươi biết chỗ này?!
Jenck:
Haha, các ngươi ngang nhiên thảo luận địa điểm căn cứ ở trước tòa soạn... Dĩ nhiên ta không thể phụ tấm lòng hào phóng này được.
Talochard:
Jenck... Ngươi nghe lén chúng ta! Từ đầu ta đã đoán đúng rồi! Ngươi chính là nghi phạm!
Jenck:
Hahaha... Nghi phạm... Đặc vụ Talochard, ngươi lại bắt đầu kêu quang quác như quạ rồi đấy à?
Nhà Lữ Hành:
Ngụy biện cũng chẳng ý nghĩa gì nữa đâu.
Jenck:
Nói không sai, đúng thế, nghi phạm chính là ta, nhưng ta cũng chỉ muốn giúp đỡ vị đặc vụ ngốc nghếch này sắp xếp lại vụ án mà thôi.
Jenck:
Cô ta cũng đâu thể trực tiếp viết lên hồ sơ những câu kiểu như "Vì tên kia mắng tôi giống quạ, cho nên hắn ta chính là nghi phạm", phải không?
Talochard:
Ngươi!
Jenck:
Hừ! Có thời gian để tức giận, sao không thử động não đi? Với vụ án này, chắc chắn các ngươi có rất nhiều nghi vấn đúng không? Ví dụ như mục đích của ta, các ngươi không muốn biết sao?
Paimon:
Chẳng phải chính là những tài liệu nghiên cứu liên quan tới Curve sao?
Talochard:
Còn có tài liệu mật của tòa soạn nữa đúng không?
Jenck:
Xem ra câu hỏi này đơn giản quá rồi, vậy thì câu hỏi thứ hai. Chỉ là một biên tập nhỏ bé, sao ta lại biết được những bí mật này của tòa soạn?
Jenck:
Chậm thôi! Ta đã lấy được bản thảo của tiến sĩ Mosso, bao gồm cả hệ thống tự nổ của căn cứ. Ngươi dám manh động là ta cho mọi người cùng nổ thành tro.
Jenck:
Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết à, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng chưa chắc những người bên cạnh ngươi có thể sống sót sau vụ nổ đâu...
Paimon:
Ngươi... đừng có mà hù dọa tụi này!
Jenck:
Các ngươi cứ nghĩ tiếp đi, chỉ là một biên tập nhỏ bé, sao ta lại biết được những bí mật này của tòa soạn?
Talochard:
Đáng ghét... Nhất định là ngươi biết được thông qua Baulard!
Jenck:
Khá lắm! Chính là Baulard tìm đến tận cửa, nhờ vậy ta mới biết, hóa ra ba mươi năm trước tòa soạn đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, khiến một nhà khoa học thiên tài phải chết như thế.
Jenck:
Quan trọng nhất, di sản của nhà khoa học đó không được thấy ánh mặt trời từ đây, đúng là khiến người ta tiếc nuối biết bao? Chẳng lẽ tòa soạn không nên công khai xin lỗi à?
Paimon:
Ngươi... ngươi có ý gì? Ngươi thực sự chỉ muốn đưa chuyện này ra ánh sáng thôi sao?
Jenck:
Ánh sáng? Hahaha, có một từ khác thích hợp hơn đấy, là phán xét. Mọi người phải phán xét tòa soạn giống như cách đã phán xét tiến sĩ Mosso năm đó, toà soạn nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này!
Paimon:
Ngươi... sao ngươi có thể nói năng hùng hồn như thế chứ?
Jenck:
Không phải sao? Ta chính là người có công lớn nhất đưa đám thương hội lừa đảo kia ra ánh sáng, chính nghĩa, dũng cảm, không phải mọi người nên nhìn nhận ta như thế sao?
Talochard:
Không hề! Ngươi chỉ là một kẻ xấu xa ra vẻ đạo mạo! Ngươi muốn thu được lợi ích từ chuyện này!
Talochard:
Nếu như dư luận bắt đầu phán xét tòa soạn, tổng biên tập Euphrasie chắc chắn sẽ gặp phiền phức! Ngươi muốn nhân cơ hội để leo lên...
Jenck:
Khá lắm! Giờ thì ta xin thừa nhận, trí tưởng tượng của quý cô quả thật không tệ chút nào, vậy để ta bổ sung thêm một số thông tin cho nhé.
Jenck:
Ta đã sớm giao dịch với cấp trên của Baulard. Ta giúp họ tìm được di sản của tiến sĩ Mosso, còn họ giúp ta chiếm lấy Tòa Soạn Chim Hơi Nước...
Jenck:
À đúng rồi, cấp trên của Baulard làm việc cho một vị quan to, một vị Quan Chấp Hành thực sự, hahaha...
Nhà Lữ Hành:
Là vị Quan Chấp Hành nào?
Jenck:
Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, có được sự ủng hộ của Quan Chấp Hành, Euphrasie không thể nào thắng được ta, Tòa Soạn Chim Hơi Nước sẽ là của ta!
Talochard:
Jenck, ngươi gian xảo như một con chim hoét đen vậy! Bọn ta sẽ không để ngươi đắc ý đâu.
Jenck:
...Nhưng các ngươi phải sống được đến lúc đó đã, thật xin lỗi, các ngươi vẫn chưa nghe thấy tiếng gì sao?
Tít, tít tít, tít tít. Tít, tít tít, tít tít. Tít, tít tít, tít tít. Tiếng kêu khiến người ta bất an cứ thế vang vọng khắp căn cứ.
Paimon:
Thứ gì vậy?!
Jenck:
Haha, hệ thống tự nổ hoàn hảo làm sao, cần một chút thời gian để khởi động... Cảm ơn bản thảo của tiến sĩ Mosso, cũng cảm ơn các ngươi đã cho ta thời gian.
Talochard:
Nguy rồi...
Jenck:
Vĩnh biệt, quạ đen nhỏ, đặc vụ Curve, và cả hai vị khách phương xa kia nữa. Hãy dùng những giây phút cuối cùng để ôm lấy nhau, sau đó yên giấc ngàn thu cùng với sự thật đi.
Jenck nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớn. Sau đó, cửa sập xuống.
Paimon:
Thôi xong! Hóa ra tài liệu đã bị hắn ta lấy đi... Chúng ta sẽ bị nổ tan tành sao?!
"Curve":
Tính toán tỉ lệ sống sót... Quý ngài Traveler... Dữ liệu không đủ... Tính toán thất bại...
"Curve":
Tính toán tỉ lệ sống sót... Tiểu thư Paimon... Dữ liệu không đủ... Tính toán thất bại...
"Curve":
Tính toán tỉ lệ sống sót... Đặc vụ Talochard... Tính toán thành công... Kết quả: 1%
"Curve":
Tính toán tỉ lệ bảo toàn lõi... Tính toán thành công... Kết quả: 1%
Paimon:
Sao... Sao lại thế... Không được, không được, Traveler! Chúng ta mau nghĩ cách gì đó đi! Đục một lỗ để thoát ra thì sao?
"Curve":
Trong tường có chứa đường ống của hệ thống tự nổ, hành vi phá hoại vách tường sẽ kích nổ sớm, cưỡng chế mở cửa cũng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ gắng hết sức để bảo vệ mọi người.
Talochard:
Tôi lại liên lụy đến mọi người rồi...
"Curve":
Đặc vụ Talochard, cô... đừng tự trách mình. Các vị... cũng đừng lo lắng.
"Curve":
Bởi vì... Tôi có thể tắt hệ thống tự nổ của căn cứ...
Paimon:
Hả? Curve! Sao anh không nói sớm! Làm tôi mất công lo lắng như thế!
"Curve":
Quý cô... có hỏi sớm đâu?
Paimon:
Hay nhỉ... Curve còn biết đùa cơ đấy... Tóm lại, mau nói cho chúng tôi biết nên làm gì đi!
"Curve":
Xin hãy... lấy lõi năng lượng của tôi ra... đặt vào bảng điều khiển của căn cứ...
"Curve":
Như vậy là... tôi có thể... mở khóa phòng ứng phó khẩn cấp... Trong đó... có nút tắt hệ thống tự nổ...
Paimon:
Tức là anh mở cửa cho chúng tôi, chúng tôi vào phòng ứng phó khẩn cấp và ấn nút, thế là xong đúng không?
"Curve":
Đúng vậy...
Talochard:
Còn anh thì sao? Curve, lõi của anh có thể gỡ ra khỏi bảng điều khiển được không?
"Curve":
Tôi... cần giữ kết nối... với bảng điều khiển... Nếu không... phòng ứng phó khẩn cấp... sẽ bị đóng lại...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra phải giải quyết hệ thống tự nổ trước mới được.
"Curve":
...Thời gian không còn nhiều... Xin hãy mau chóng hành động....
Paimon:
Traveler, vậy hãy mau đưa lõi của Curve đặt vào bảng điều khiển đi! Chỉ cần tắt được hệ thống tự nổ là ổn rồi!
Talochard:
Curve, anh nói thật sao? Tôi cảm thấy anh hơi...
"Curve":
Xin hãy hành động... Lặp lại... Xin hãy hành... hành động... Lặp lại... Lặp lại... Xin... xin... xin hãy hành...
Paimon:
Chắc là chỗ này rồi nhỉ? Cảm giác không giống phòng ứng phó khẩn cấp gì cả... Nút bấm ở đâu vậy?
Talochard:
Curve! Đây là đâu? Chúng tôi không tìm thấy nút bấm!
Paimon:
Ối? Ối? Sao cửa bị đóng lại rồi?
"Curve":
...
Paimon:
Curve! Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao để tắt hệ thống tự nổ thế?
"Curve":
Hệ thống tự nổ... không thể tắt...
Paimon:
Cái gì? Vậy chúng ta sẽ...
"Curve":
Xin lỗi, xin hãy mau chạy trốn đi...
Talochard:
Curve... anh...
Paimon:
...
Talochard:
...
Paimon:
Vừa nãy là...
Talochard:
Đáng ghét! Tôi phải quay lại tìm Curve!
Paimon:
Ấy ấy... Talochard... Đừng kích động...
Nhà Lữ Hành:
Quay lại đó rất nguy hiểm.
Paimon:
Đúng thế, vừa nãy đã xảy ra vụ nổ, lại dưới mực nước sâu như thế... Chắc chắn Curve sẽ không muốn cô gặp nguy hiểm nữa đâu!
Talochard:
Mọi người... Haiz... Mọi người nói đúng, tôi không nên làm thế...
Paimon:
Nhưng... không phải anh ấy nói có thể tắt hệ thống tự nổ sao?
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy đã lừa chúng ta.
Talochard:
...Anh ấy không tắt được, lõi của anh ấy chỉ có thể dùng để mở cửa thoát hiểm...
Paimon:
Nhưng tại sao...
Talochard:
Nếu muốn mở cửa thoát hiểm, lõi của anh ấy phải được đặt lên bảng điều khiển... Nhưng giờ anh ấy thông minh hơn rồi, anh ấy biết rõ chúng ta sẽ không bỏ anh ấy lại...
Talochard:
Vậy nên anh ấy đã lừa chúng ta...
Paimon:
Trời... Anh ấy đã có thể suy nghĩ được như vậy rồi sao? Vậy chẳng phải là... là từ lúc nào...
Talochard:
Chắc chắn là do lá thư của tiến sĩ Mosso đã khiến Curve hiểu ra vấn đề cuối cùng... Anh ấy đã học được việc mà tiến sĩ đã làm vì mình...
Talochard:
Quả nhiên, vẫn là vì tôi quá vô dụng... Nếu như tôi có ích hơn, hẳn đã có thể giúp anh ấy đột phá quy tắc của máy móc, chúng ta cũng không cần phải đến đây...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng cũng có thể đây chỉ là một cú hích.
Paimon:
Đúng vậy, đừng tự trách nữa, chưa biết chừng Curve sớm đã bắt đầu đột phá từ lâu rồi...
Talochard:
Sớm đã... bắt đầu đột phá rồi sao?
Paimon:
Ăn một lúc cả trăm con Slime sau đó trở nên mập ú, sao có thể tính hết công lao vào con cuối cùng được chứ?
Paimon:
Curve cũng tương tự, mặc dù lá thư của tiến sĩ Mosso rất quan trọng, nhưng những nỗ lực của hai người trong thời gian trước đó chắc chắn cũng không vô ích đâu!
Talochard:
Là vậy à... Nhưng mà... được rồi... Tôi cũng không biết nữa.
Talochard:
Curve à... Vấn đề mà anh để lại, có lẽ tôi vĩnh viễn không thể giải được mất.
Talochard:
Tóm lại, cảm ơn nhé... Tôi biết tiếp theo nên làm gì rồi... phải bắt được tên Jenck đáng ghét kia!
Talochard:
Chắc chắn rồi! Phải để hắn ta chịu sự phán quyết!
Cứ thế, hai bạn cùng Talochard quay về Đại Sảnh Fontaine, bắt đầu truy bắt Jenck xấu xa. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, điều tra nghiêm ngặt suốt vài ngày liên tục mà không tìm được manh mối gì. Dường như Jenck thực sự bốc hơi khỏi thế giới này, không còn ai nhìn thấy hắn ta nữa. Bên ngoài cũng không lan truyền tin tức tiêu cực gì về Tòa Soạn Chim Hơi Nước cả... Cho đến một hôm, tổng biên tập Euphrasie gửi tin, cô ấy hẹn gặp các bạn ở trong thành...
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó hướng về mấy người, hình như đang đợi gì đó.)
Paimon:
Chắc không phải cái này nhỉ?
Rocher:
Là... Là phần thân của Ngài Arthur! Ôi... Thật là tàn nhẫn...
Paimon:
Có điều... không còn gì khác nữa à?
Nhà Lữ Hành:
Vậy chắc là ở địa điểm cuối cùng rồi.
Kevin:
Baulande, mau lại đây, chúng ta phải đến nơi tiếp theo rồi.
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Rocher:
Ồ? Lombroso? Ngươi chạy đi đâu thế? Ta còn tưởng ngươi cũng không cần ta nữa rồi...
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó nhỏ vui vẻ vẫy đuôi, dường như đang nói "Sao có thể chứ?")
Kevin:
Lombroso? Chú Rocher, có phải chú nhận nhầm rồi không, nó tên là Baulande...
Rocher:
Sao lại thế được? Nếu không có Lombroso bầu bạn, có lẽ chú sẽ không thể cầm cự tới tận bây giờ, không nhầm được đâu...
Kevin:
Cháu cũng không nhận nhầm được! Rốt cuộc là sao đây?
"Valberry Dũng Mãnh":
Này! Bộ không thể là của cả hai được sao? Đến tôi cũng từng có nhiều hơn một gia đình mà!
Paimon:
Đúng vậy, cũng có thể là thế! Trước kia Kevin sơ ý đuổi chú chó đi rồi, sau đó nó mới gặp được ông chú Rocher, cùng nhau lang thang...
Rocher:
Thì... thì ra là thế ư?
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó phấn khích vẫy đuôi, giống như đang nói "Đúng là như thế!")
Đại Ca Lớn:
Valberry! Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện à! Đến chó còn không quên hai người chủ của nó, ngươi lại hai lần phản bội đại ca của mình!
"Valberry Dũng Mãnh":
Chó già kia! Ông đây muốn áp giải ngươi đến Đội Hắc Ảnh Marechaussee! Ông đây liều chết với ngươi!
"Valberry Dũng Mãnh":
Ôi, những người bạn của tôi, tạm biệt nhé! Lần sau mời mọi người đến Pháo Đài Meropide thăm tôi!
Paimon:
Ai thèm đến Pháo Đài Meropide thăm anh chứ! Thật là... Được rồi, mặc kệ bọn họ đi... Chúng ta phải tranh thủ thời gian đến địa điểm cuối cùng thôi!
Paimon:
Ừm, cả Kevin và Rocher, đang muốn tranh nhau chú chó nhỏ sao?
Kevin:
Không đâu, đuổi nó đi là em đã sai trước, sau này cứ để Baulande ở nơi mà nó thích vậy.
Rocher:
Tôi... Tôi cũng không ý kiến... Lombroso từng giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời, tôi cũng sẽ ủng hộ nó!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta mau lên đường thôi.
Paimon:
Ừm! Chớ để người khác vượt mặt.
"Curve":
Tắt chế độ dọn dẹp.
Talochard:
Paimon! Traveler, hai người tới rồi à! Còn có cả Rocher và Kevin nữa.
Talochard:
Xem ra bên này mọi người thuận lợi nhỉ, có điều chúng ta gặp một vấn đề nhỏ rồi... Hóa ra Madeleine và cha của Kevin đều là thành viên của Fatui...
Madeleine:
Xin lỗi vì lúc trước đã che giấu chuyện này, chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn...
Paimon:
Fatui? Kevin... Em biết những chuyện này không?
Kevin:
Ừm! Hóa ra không phải cha cố ý không về nhà, mà là vì đang thực hiện nhiệm vụ... Em đã trách lầm ông ấy.
Madeleine:
Lần này là nhiệm vụ cuối cùng của cha Kevin, cấp trên muốn anh ấy tìm kiếm vị trí căn cứ của tiến sĩ Mosso, sau khi hoàn thành, anh ấy sẽ có thể nghỉ hưu sớm...
Madeleine:
Nhưng sau khi mọi người tới, tôi đã có một dự cảm không lành... Tôi hy vọng anh ấy từ bỏ nhiệm vụ lần này...
Paimon:
Chờ đã...! Tìm kiếm căn cứ... Nghỉ hưu sớm... Lẽ nào cha của Kevin là...
Nhà Lữ Hành:
Nhân viên vòng ngoài Baulard?
Talochard:
Chính là người đó, chúng tôi cũng mới biết, hóa ra Baulard chỉ là bí danh, thực ra anh ta chính là cha của Kevin, ngài Baulande!
Kevin:
Trước kia em từng đọc trộm thư giữa mẹ và người đàn ông khác, ký tên là Baulard... Không ngờ chính là cha, bảo sao lại sến súa như thế!
Nhà Lữ Hành:
May không phải là Rocher.
Paimon:
Cho dù không phải thì quan hệ giữa mọi người cũng đủ phức tạp rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy bây giờ Baulande đang ở đâu?
Madeleine:
Tranh thủ lúc chúng ta bị những Fatui kia ngăn cản, anh ấy lấy đồ vật trong rương đi rồi...
"Curve":
Phát hiện một bóng người chạy về phía xa...
Kevin:
A... Là cha, cha đang chạy trốn!
Talochard:
Mau! Mau đuổi theo! Đừng để anh ta chạy mất!
Euphrasie:
Các vị, tới rồi à...
Euphrasie:
Lần này là do tòa soạn chúng tôi không có mắt nhìn người, không phân biệt được người ngay kẻ gian, lại để một nhân viên gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Đặc biệt là đặc vụ Talochard... Tôi muốn xin lỗi cô.
Talochard:
Tổng biên tập Euphrasie, chuyện này không thể trách cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là bắt được tên xấu xa đáng ghét kia!
Talochard:
Đúng rồi, cô tìm chúng tôi gấp gáp như vậy, có phải tên đó đã liên lạc với cô rồi không?
Euphrasie:
Thực ra tôi đã nhận được một tin. Sáng sớm hôm nay, Jenck đã bị người ta trói cổ và bỏ lại ở Viện Ca Kịch Epiclese... Vì vậy tôi đã lập tức liên hệ mọi người.
Talochard:
Hắn bị bắt rồi à?! Ai bắt thế?!
Euphrasie:
Chúng tôi cũng không rõ lắm...
Euphrasie:
Lúc hắn được phát hiện, tinh thần đã không còn bình thường, không còn phản ứng với tất cả kích thích từ bên ngoài, chỉ quỳ trên sân khấu của Viện Ca Kịch Epiclese. Bộ dạng đó... tựa như một con rối đang chịu phán quyết vậy.
Euphrasie:
Người của Sảnh Chấp Pháp rất nhanh đã đưa hắn về. Khi kiểm tra, họ phát hiện lưỡi hắn đã không còn...
Paimon:
Lưỡi! Trời ơi... Chuyện này... thật đáng sợ!
Euphrasie:
Người của Sảnh Chấp Pháp còn tìm thấy một tờ giấy trong miệng hắn, trên đó viết những lời kiểu như quà tạ lỗi mọi người...
Nhà Lữ Hành:
Tạ lỗi với chúng tôi?
Euphrasie:
Traveler, Paimon, Talochard, trên giấy có tên của ba người. Dường như đây là ý của người đứng phía sau...
Euphrasie:
Xem ra đối phương không muốn đối đầu với mấy người. Hoặc người này rất bất bình với những gì mà đặc vụ Curve gặp phải. Tôi chỉ có thể nghĩ tới những nguyên nhân này...
Paimon:
Người đứng đằng sau... Tôi nhớ Jenck từng nói, hình như sau lưng hắn là một vị Quan Chấp Hành Fatui... Rốt cuộc là ai chứ...
Nhà Lữ Hành:
(Quan Chấp Hành có hứng thú với máy móc thông minh sao?)
Talochard:
Thế còn di sản của tiến sĩ Mosso thì sao? Jenck lấy đi tất cả tài liệu thiết kế của Curve rồi...
Euphrasie:
Cũng không rõ tung tích...
Paimon:
Tên Jenck đáng ghét này, ai bảo hắn làm chuyện xấu! Đây cũng xem như phán quyết dành cho hắn rồi nhỉ? Mặc dù không biết người xét xử là ai...
Talochard:
Không ngờ mọi chuyện là vậy...
Talochard:
Tuy không phải tôi tự tay bắt hắn, nhưng lại cảm thấy cuối cùng cũng khiến hắn trả giá thật đắt rồi... Phù...
Talochard:
Nếu trên giấy đã có tên của chúng ta, có lẽ Sảnh Chấp Pháp sẽ tìm đến. Giờ tôi sẽ qua đó một chuyến, kể rõ chi tiết sự tình, để bọn họ không tới quấy rầy hai người nữa.
Talochard:
Cuối cùng thì... cũng nên để vụ án kết thúc tại đây thôi...
Euphrasie:
Xin chờ một lát... Đặc vụ Talochard, tôi còn một chuyện, có thể cùng tôi trở về tòa soạn một chuyến không?
Talochard:
Sao thế? Tổng biên tập Euphrasie, nếu là chuyện mời tôi đảm nhiệm vị trí nhà văn chuyên mục văn học giả tưởng của quý tòa soạn thì tôi không làm đâu.
Euphrasie:
Haha, cô còn có tâm trạng nói đùa thế này, tôi thấy an tâm hơn nhiều rồi.
Talochard:
Vậy chúng ta đi thôi.
Talochard:
Nhưng mấy lời vừa rồi của tôi không phải đùa đâu, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong Đội Hắc Ảnh Marechaussee.
Paimon:
Tốt quá, Talochard! Tôi rất mừng cho cô!
Euphrasie:
Xem này, chúng tôi đã sửa chữa xong cho Ngài Arthur rồi.
Paimon:
Ồ! Là Ngài Arthur! Suýt nữa thì quên nó đấy, thực sự vất vả rồi, Ngài Arthur đã phải âm thầm chịu đựng rất nhiều...
Paimon:
Mà kể ra thì, tôi còn chưa biết Ngài Arthur là loài chim gì đấy.
Euphrasie:
Là chim Bồ Nông.
Paimon:
Bồ... Bồ Nông? Là loài chim ăn rất khỏe đó á?
Talochard:
Nhưng vì sao Chim Hơi Nước lại là một con chim Bồ Nông chứ? Hình như đâu liên quan gì đến một tòa soạn báo chí...
Euphrasie:
Haha, tôi cũng không rõ lắm, đây là lựa chọn của thầy tôi sau sự việc về tiến sĩ Mosso.
Euphrasie:
Có lẽ ông ấy cho rằng so với Quạ Đen hay Hoét Đen ríu ra ríu ríu, loài chim không thường xuyên mở miệng này đáng yêu hơn.
Paimon:
Ha, tổng biên tập Euphrasie, bộ dạng cô bây giờ cũng rất giống một chú Bồ Nông đang giấu gì đó trong bụng đấy!
Euphrasie:
Haha, quay về chủ đề chính thôi. Đặc vụ Talochard, cô còn nhớ lúc mới xảy ra vụ án, tôi và đặc vụ Curve cùng đi phỏng vấn người dân sống ở xung quanh không?
Talochard:
Đương nhiên là nhớ, tranh thủ cơ hội đó, tổng biên tập còn bóc trần sự thật về hai chúng tôi nữa.
Euphrasie:
Thực sự thất lễ, nhưng cũng chính lúc ấy, tôi còn hỏi anh ấy rằng đặc vụ Talochard là người như thế nào?
Talochard:
Hả?
Paimon:
A! Tôi nhớ ra rồi... sau khi tổng biên tập Euphrasie trở về liền lập tức ủy thác chúng tôi! Có phải đã bị "lịch sử huy hoàng" của Talochard dọa cho một phen rồi không?
Euphrasie:
Haha, vấn đề này, chi bằng hỏi thẳng Ngài Arthur đi.
Euphrasie:
Lúc sửa chữa nó, tôi có cài đặt lời nói của đặc vụ Curve vào kho giọng nói của Ngài Arthur, cũng coi như để làm kỷ niệm.
Paimon:
Hả? Ngài Arthur, mau nói cho chúng tôi biết, Curve đã nói gì thế?
Ngài Arthur:
Theo phân tích của tôi!
Ngài Arthur:
Đặc vụ Talochard! Sẽ trở thành đặc vụ ưu tú nhất Đội Hắc Ảnh Marechaussee!
Talochard:
Thật... thật sao?
Talochard:
Tôi... sẽ trở thành người ưu tú nhất ư...?
Paimon:
Nhưng mà, khi đó Curve đã biết nói những lời như thế rồi à...?
Paimon:
Có lẽ khi đó anh ấy đã biết...
Paimon:
Đúng thế... Chắc chắn là thế! Talochard, vì cô là người quản lý Curve...
Paimon:
Chắc chắn là nhờ chín mươi chín con Slime cô cho anh ấy ăn trước đó đấy!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra đây là câu trả lời cho mọi vấn đề.
Talochard:
...
Talochard:
Curve... Vậy anh hãy dõi theo tôi cho kỹ nhé, tôi chắc chắn sẽ trở thành đặc vụ ưu tú nhất Đội Hắc Ảnh Marechaussee!
Paimon:
Cái này có liên quan gì đến trang sức không?
Melo Lombroso:
Muốn cho tôi xem thứ gì vậy?
Paimon:
Cuối cùng cũng vào được rồi! Curve, hóa ra nhà của anh lớn thật đó!
"Curve":
...Nhà?
Talochard:
Không lãng phí thời gian nữa, chúng ta phải mau chóng tìm được tài liệu.
Talochard:
Tiến sĩ Mosso, ông chắc chắn phải lưu giữ lại tài liệu bảo trì sửa chữa Curve đó!