arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Melusine Hỏi Và Robot Trả Lời: Màn 2

Danh sách nhiệm vụ

Đỏ Và Đen
Sau khi xóa bỏ nghi ngờ về Rocher và Kevin, một tổ chức được gọi là "Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch" đã lọt vào tầm ngắm của các bạn...
Talochard:
Paimon! Nhà Lữ Hành, chào buổi tối nhé.
Paimon:
Talochard! Bộ... bộ quần áo... đừng bảo là cô từ chức rồi nhé?
Talochard:
Vẫn chưa, tôi chỉ cởi bộ cảnh phục xuống thôi, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sao vậy? Xấu lắm sao?
Nhà Lữ Hành:
Đẹp lắm.
Paimon:
Đúng là sắc mặt Talochard tốt hơn thật, nói chuyện cũng dịu dàng hơn.
Talochard:
Xem ra đây mới là cuộc sống thích hợp với tôi, vì làm gì cũng không tốt, nên tốt nhất là không làm gì cả.
Paimon:
Đừng nghĩ vậy... Chỉ là lần này gặp đúng phải vụ án phiền phức quá thôi.
Talochard:
Không phải mỗi vụ án này đâu, hai người có biết Tàu Luân Chuyển của Fontaine không?
Paimon:
Chúng tôi ngồi tàu đó đến Fontaine đấy!
Talochard:
Vậy chắc chắn là Chặng Clementine rồi nhỉ? Hướng dẫn viên là Aeval, còn một chặng khác là Chặng Navia, Elphane phụ trách bên đó.
Talochard:
Thật ra trước đây tôi cũng là hướng dẫn viên đấy. Tôi phụ trách Chặng Callas, chặng thứ ba đi thẳng tới Viện Khoa Học Fontaine, nhưng phải dừng hoạt động vì sự cố rồi.
Paimon:
Woa, hóa ra Talochard từng làm hướng dẫn viên! Giỏi thật đấy.
Talochard:
Tôi không giỏi đâu, hướng dẫn viên cũng chẳng phải giỏi giang gì, chính vì không làm nổi đặc vụ nên mới bị cử đi làm hướng dẫn viên đấy.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Vì chặng tàu kia dừng hoạt động nên cô mới quay lại Đội Hắc Ảnh Marechaussee à?
Talochard:
Cũng không phải vậy... Tôi bị du khách khiếu nại nên mới phải nghỉ việc. Có vài người ngoài mặt thì khen ngợi tôi, nhưng lúc về lại viết thư khiếu nại, bảo rằng tôi nói chuyện khó nghe như quạ...
Talochard:
Thật không chấp nhận nổi... Không phải tôi không chấp nhận việc bị khiếu nại, mà tôi không chịu nổi việc rõ ràng họ có ý kiến với tôi, nhưng ngoài mặt vẫn khen tôi làm tốt lắm.
Talochard:
Bí mật nói cho hai người biết, tên biên tập Jenck kia chính là người đầu tiên khiếu nại tôi giống con quạ đấy! Tên đó dối trá lắm.
Paimon:
Hóa ra là vậy nên lúc đầu cô mới cãi nhau với hắn ta... Tôi hiểu rồi...
Talochard:
Đừng nói những chuyện phiền lòng đó nữa, bây giờ chúng ta tận hưởng đồ ăn ngon thôi!
Talochard:
Khách Sạn Debord từng được chính quyền đề cử điểm du lịch, tuy tôi không thích, nhưng tôi nghĩ có lẽ hai người sẽ thích.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Talochard.
Paimon:
Chúng ta có cần đợi Curve chút không? Hình như anh ấy vẫn chưa tới.
Talochard:
Không sao, Curve không ăn được mấy thứ này đâu. Anh ấy muốn nhập dữ liệu của Khách Sạn Debord vào Đơn Vị Học Tập Nói Dối...
Paimon:
Đơn Vị Học Tập Nói Dối... Curve đặc biệt thật đấy...
Talochard:
Ừm, rất vui khi được biết anh ấy. Nhưng lõi của anh ấy lão hóa rất nghiêm trọng, sẽ sớm rơi vào trạng thái ngủ đông... Haiz, thân máy của anh ấy có thể đổi, nhưng lõi thì không...
Paimon:
Ngủ đông? Lẽ nào là...
Talochard:
Tức là không động đậy nữa đó... Haiz, tôi thật vô dụng, làm đặc vụ không điều tra nổi vụ án, làm hướng dẫn viên thì bị khiếu nại, làm bữa sáng thì khỏi cần nói nữa, giờ đến quản lý tang vật cũng...
Nhà Lữ Hành:
Cô lẻn ra ngoài để sửa chữa Curve à?
Talochard:
Ngoài tiến sĩ Mosso ra thì không ai có thể sửa chữa được Curve. Tôi muốn đưa anh ấy đi xem loài người nói dối thế nào, muốn giúp anh ấy phá vỡ "Hiệp Định Mosso".
Paimon:
Phá vỡ "Hiệp Định Mosso"? Tại sao phải làm vậy?
Talochard:
Vậy sẽ rất lợi hại! Có lẽ Curve sẽ trở thành con người đích thực!
Paimon:
Hình như tôi nghe thấy chuyện gì đó rất ghê gớm!
Talochard:
Mục tiêu thực sự của tiến sĩ Mosso là tạo ra một con robot có thể tìm hiểu những lời nói dối và hiểu được loài người, từ đó trở thành con người. Đây mới là hình thái cuối cùng của Curve!
Talochard:
Nghe nói mấy trăm năm trước Fontaine có một nhà khoa học tên là Alain Guillotin, ông ấy tạo ra một robot tư duy rất lợi hại, mà robot của tiến sĩ Mosso hình như còn muốn vượt qua nó nữa.
Paimon:
(Robot tư duy của Alain Guillotin? Đó chẳng phải chính là... Seymour sao?)
Nhà Lữ Hành:
Nhưng hiểu được những lời nói dối là sẽ trở thành con người được à?
Talochard:
Theo suy nghĩ của tiến sĩ Mosso, loài người nói dối vì có lý do, mà đằng sau những lý do đó ẩn chứa cảm xúc, chính những cảm xúc ấy khiến con người trở thành con người.
Talochard:
Vậy nên tiến sĩ đã thiết lập hiệp định không thể nói dối. Nếu có một ngày Curve học được cách nói dối giống như con người thì...
Talochard:
Thì chứng tỏ anh ấy không bị quy tắc của robot trói buộc nữa, và sẽ có cảm xúc như con người.
Talochard:
Chúng tôi ra ngoài điều tra vụ án, là muốn để anh ấy thấy được loài người nói dối ra sao, tôi muốn anh ấy học hỏi được...
Paimon:
Vậy cô càng không được từ bỏ đấy, chúng ta nên cố gắng để kéo dài thêm thời gian cho Curve chứ nhỉ?
Talochard:
Kéo dài thời gian thế nào đây? Tiến sĩ Mosso đã không còn nữa rồi...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng căn cứ nghiên cứu của ông ấy vẫn còn.
Paimon:
Đúng đúng, tôi đoán trong đó chắc chắn có tài liệu sửa chữa gì đó.
Talochard:
Tôi sớm đã lật tung hết hồ sơ năm đó rồi, không hề có chút manh mối nào về địa điểm.
Nhà Lữ Hành:
Biết đâu trong tòa soạn có manh mối?
Paimon:
Ừ nhỉ, chẳng phải tên Fatui kia cũng nói vậy sao?
Talochard:
Tên đó cũng chỉ là người ngoài lề thôi... Thông tin tình báo ngay cả Đội Hắc Ảnh Marechaussee cũng không có, thì làm sao tòa soạn lại có được...
Paimon:
Talochard, cô chỉ đang lấy cớ thôi, cô sợ sẽ thất bại đúng không?
Talochard:
Tôi...
Paimon:
Chẳng có ai sẽ mãi mãi thất bại cả, nếu đã lăn xuống chân núi, dù có lăn tiếp đi đâu thì vẫn là lăn về phía trước...
Talochard:
Tôi đã lăn xuống tận cùng rồi ư?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, cô đã cởi bỏ bộ cảnh phục rồi mà.
Talochard:
Nên tôi sẽ không thất bại nữa đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, chắc chắn cô sẽ không thất bại nữa.
"Curve":
Theo phân tích của tôi: Quý cô Paimon đang nói dối.
Paimon:
Đợi đợi đợi đã! Curve, anh đợi thêm lát nữa rồi hẵng qua được không!
"Curve":
...Nhưng lời nói dối này có năng lực thúc đẩy hiện thực.
Talochard:
Curve... Anh đang nói gì vậy? Lời nói dối có năng lực thúc đẩy hiện thực?
"Curve":
Ba mươi năm trước, tiến sĩ Mosso đã đưa tôi đến Khách Sạn Debord tiến hành thí nghiệm công khai lần đầu tiên.
"Curve":
Khi đó ở đây chỉ có bốn cái bàn thấp, tám cái ghế ăn và một nhân viên phục vụ bàn, cũng chính là chủ quán.
"Curve":
Ông ấy từng nói với tôi một câu: "Quán Debord chắc chắn sẽ trở thành một khách sạn lớn mà ai ai cũng biết." Đó chỉ là một lời nói dối dựa trên tấm lòng chân thành, giống như quý cô Paimon vừa nãy.
"Curve":
Nhưng đến hôm nay, như các vị đã thấy... Khách Sạn Debord đã có những chiếc thảm tinh xảo, đồ trang trí sang trọng, hai tầng cho thực khách dùng bữa, với lượng khách hàng nối đuôi không dứt.
"Curve":
Bởi vậy tôi cho rằng, nếu lời nói dối về Khách Sạn Debord thực sự trở thành hiện thực, vậy thì "Đặc vụ Talochard sẽ không thất bại nữa" cũng có khả năng trở thành hiện thực.
"Curve":
Đơn Vị Học Tập Nói Dối đã tắt.
Paimon:
Hmm... Mọi người có thấy, đột nhiên Curve trở nên rất kỳ lạ không... Anh ấy đang nói gì vậy?
Talochard:
Là Đơn Vị Học Tập Nói Dối... Bộ phận này nằm trong lõi của Curve, sau khi bật lên, Curve sẽ nói một vài câu logic kỳ lạ hoặc nghe khó hiểu...
Paimon:
Ừm... Nhưng tôi thấy có nhiều người cũng hay nói mấy lời với logic kỳ lạ... Từ góc độ đó thì coi như Curve cũng có tiến bộ rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Talochard, cô định từ bỏ trong lúc Curve đang có tiến bộ sao?
Talochard:
Cái... đó... có thể nhờ hai người nói lại câu đó với tôi không...?
Paimon:
Câu nào cơ?
Nhà Lữ Hành:
Cô đã lăn xuống tận cùng rồi!
Paimon:
Ừm! Chính xác, thế nên chắc chắn cô sẽ không thất bại nữa!
Talochard:
Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa! Curve vẫn đang học tập không ngừng, tôi phải giúp anh ấy mới được!
Paimon:
Wow, tính tình Talochard giống trẻ con thật đấy. Lúc vui, lúc buồn... đôi lúc lại bất ngờ hưng phấn...
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng vậy mà.
Paimon:
Tôi... tôi còn chưa đủ chín chắn sao?
Nhà Lữ Hành:
Bạn còn không cao bằng Talochard...
Talochard:
Này, đừng có xì xào một chỗ nữa! Chúng ta nên lập tức hành động mới đúng, nếu tòa soạn biết gì đó, vậy chúng ta cứ tiếp tục điều tra vụ án mất cắp đi!
Talochard:
Vừa hay chúng ta có bốn người, hay là thử đóng vai bốn người bị tình nghi, diễn lại tình huống đêm hôm đó nhé? Biết đâu lại tìm ra điểm đột phá mới.
Paimon:
Ý này của Talochard hay đấy! Tôi thấy ý tưởng này không tồi! Chúng ta đến trước cửa tòa soạn đi.
Talochard:
Chào buổi sáng! Chào buổi sáng!
Nhà Lữ Hành:
Chào buổi sáng.
Paimon:
Chào buổi sáng! Talochard... chỗ mọi người không có bàn làm việc ư?
Talochard:
Không có thì không có chứ sao, chúng tôi không cần, không có bàn thì vẫn làm việc được! Hơn nữa cái ghế dài này cũng rất tuyệt, bên trên còn có đệm mềm.
Talochard:
Mau ngồi xuống đi! Nếm thử bữa sáng ngon lành tôi chuẩn bị cho hai người đây!
Paimon:
Woa! Cảm ơn Talochard! Nhưng đây là thứ gì vậy, mùi hơi kỳ lạ...
Talochard:
Đây là Bánh Poissonchant đặc biệt do tôi làm, ngon hơn Bánh Poissonchant bình thường rất nhiều.
Talochard:
Tuy mùi hơi kỳ lạ, nhưng đây chính là điểm đặc sắc của nó.
Paimon:
Tôi thấy cũng thú vị đấy... Nhà Lữ Hành, muốn ăn thử không?
Nhà Lữ Hành:
Curve, anh thấy sao?
"Curve":
Phân tích từ thành phần thì... đây là một thử thách kiên cường.
Paimon:
Bạn không ăn ư? Vậy phần của bạn để tôi ăn cho, lãng phí không tốt đâu, hihi!
Paimon bắt đầu ăn, vội vã giải quyết một phần rưỡi chỗ Bánh Poissonchant tỏa mùi kỳ lạ. Nửa tiếng sau... cô ấy ôm bụng trở về từ bên ngoài.
Talochard:
Sao lại đột nhiên đi đâu thế? Nếu không đủ thì chỗ tôi vẫn còn nhé, tôi làm nhiều lắm.
Paimon:
Cảm... cảm ơn Talochard! Tôi đi nghỉ ngơi một chút thôi, thật sự không cần đâu! Còn một nửa tôi chưa ăn hết... Nhà Lữ Hành, mau cất đi, lần sau chúng ta ăn tiếp...
Talochard:
Nhìn vẻ mặt này thì... không ngon sao? Tôi thấy cũng không tệ mà...
Nhà Lữ Hành:
Cũng khá kiên cường đấy.
Paimon:
...Tôi biết ý nghĩa của Bánh Poissonchant rồi, ý là "poisson" sẽ chạy trong bụng rồi hét: "Ê Paimon, tôi ra ngoài đây!"
Talochard:
Ơ? Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ... Xin lỗi nhé!
Paimon:
Không sao không sao, bây giờ thì không sao rồi... Cho dù có thì cũng chỉ là vấn đề khẩu vị thôi, không phải vấn đề của cô!
Nhà Lữ Hành:
Nói về chuyện điều tra con dao đi.
Paimon:
Đúng đúng đúng! Hôm nay chúng ta phải tập trung vào chuyện chính!
Talochard:
Được rồi, về chuyện đó, đúng là chúng tôi đã điều tra được vài thông tin hữu ích. Con dao ăn kia đến từ "Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch".
Paimon:
Chính là đám người đòi nợ Rocher ấy hả?
Talochard:
Ừm, đám người đó ngụy trang thành thương hội đứng đắn, tuyên bố rằng dụng cụ ăn kiểu này rất được hoan nghênh trong tầng lớp thượng lưu ở Fontaine, có thể bán được giá cao.
Talochard:
Người như ông chú Rocher sẽ mắc bẫy. Bọn họ đòi phải nộp một số tiền làm phí gia nhập, sau đó đổi lấy một đống dụng cụ ăn tạp nham, đợi chờ ngày bán kiếm lời lớn.
Talochard:
Thật ra những thứ đó không bán được, người bị lừa chỉ có thể lừa lại những kẻ ngốc khác ôm hàng về, nghe nói cái này gọi là đa cấp.
Nhà Lữ Hành:
Chiêu lừa đảo này nghe hơi quen...
Talochard:
Thấy chưa, loài người chính là sinh vật nói dối hết thứ này đến thứ khác.
Paimon:
Nhưng ông chú Rocher có mở rộng mạng lưới gì đâu...
"Curve":
Phân tích từ mặt con người, trình độ đạo đức của ngài Rocher đã vượt qua mặt bằng chung. Anh ấy không tiếp tục mở rộng phạm vi người bị hại.
Paimon:
À... nói vậy thì, vợ anh ta vẫn có mắt nhìn người...
Talochard:
Nhưng khả năng kinh tế của anh ta quá tệ! Cuối cùng thì bà vợ đáng thương kia vẫn phải gánh tất cả mọi tổn thất thôi.
Paimon:
Haiz... đúng là vậy... nhưng chẳng phải thương hội này đã bị tòa soạn đưa ra ánh sáng rồi sao? Mấy người có giúp lấy lại được vốn không?
Talochard:
Đồng nghiệp của tôi tham gia vào vụ này từ rất sớm, bắt được rất nhiều người. Nhưng sếp của bọn chúng rất ranh ma, những phạm nhân được công bố đều là nhân viên bán thời gian.
Talochard:
Điểm mấu chốt là tên đó còn phong tỏa tài chính của họ, vậy nên việc truy hồi tổn thất rất khó khăn.
Nhà Lữ Hành:
Không có cách nào khác ư?
Talochard:
Hihi, hôm nay sẽ tiến thêm được một bước. Tôi tìm được vị trí mà khả năng bọn chúng đang ẩn nấp ở đó, lát nữa sẽ đến đó điều tra.
Paimon:
Woa! Tìm được hang ổ của bọn chúng rồi!
Talochard:
Hừm, Đội Hắc Ảnh Marechaussee không phải dạng vừa đâu. Kết hợp với vụ án này, tôi có lý do để nói rằng Ngài Arthur đã bị "Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch" đánh cắp!
Paimon:
Tuy khả năng này rất cao, nhưng cũng đừng khẳng định chắc chắn như vậy thì hơn...
Talochard:
Hứ, đi là biết thôi, chúng ta đi nào.
Talochard:
Chắc là đến nơi rồi đó.
Paimon:
Để tôi nhìn xem, hình như có khá đông người... Nên làm gì bây giờ? Lao vào đánh một trận, ép họ phải khai ra à?
Talochard:
Paimon, đừng bạo lực như thế. Bây giờ bọn họ như ngồi trên đống lửa, nếu còn dọa nữa, có khi lại phá hỏng mất manh mối!
Paimon:
Ừm... cũng đúng. Vậy chúng ta lẻn vào đi, tìm được manh mối trước rồi bảo vệ nó, sau đó tẩn cho họ một trận?
Paimon:
Ơ... nơi này bé thế, kiểu gì chẳng đánh nhau... Thôi được rồi, vậy có biện pháp nào đánh lạc hướng họ không?
Talochard:
Tôi thấy ở đây có vài món đồ có lẽ sẽ tận dụng được...
Talochard:
Curve nấp bên cạnh chờ chúng tôi nhé. Anh to xác quá, dễ bị phát hiện. Chờ chúng tôi xử lý xong hẵng ra ngoài.
"Curve":
Theo ý mọi người vậy.
Paimon:
Bây giờ chúng ta mau nghĩ cách đánh lạc hướng họ đi.
"Curve":
Tiến hành tự chẩn đoán...
"Curve":
Bo mạch chủ bị ẩm. Nhiệt độ: Dưới mức cảnh báo. Chỉ số lõi: 19%
Paimon:
Woa, tôi cảm thấy thứ này sẽ hiệu quả đấy!
Talochard:
Ê! Sao lại bỏ thứ này vào, hai người đang xúc phạm tài nghệ nấu nướng của tôi đấy!
Paimon:
Đừng giận mà Talochard, biết đâu món ăn của cô lại lập công lớn, mấy tên đó chắc chắn không thể chịu nổi thử thách kiên cường đâu.
Talochard:
Thật không? Vậy... được rồi, chúng ta trốn sang một bên xem đi.
Sau tiếng hét "Đến giờ cơm rồi!", người của Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch ăn đồ ăn có "gia vị". Chẳng bao lâu sau, trên khuôn mặt họ đầy vẻ khó tả, ôm bụng chạy hết ra ngoài cửa.
Paimon:
Thấy không, Talochard? Tôi đã bảo mà, phải cho bọn họ biết sự lợi hại của Bánh Poissonchant!
Talochard:
Hihi... Tôi giỏi quá đi! Để tôi gọi Curve lại, bây giờ chúng ta tha hồ điều tra chứng cứ phạm tội!
Paimon:
Cái rương này... Nếu tôi trốn vào trong và gây tiếng động, nhân lúc họ qua đây kiểm tra thì mọi người đi điều tra manh mối, vậy có được không nhỉ?
Paimon chui vào trong rương, sau khi mọi người trốn đi, cô ấy dùng sức di chuyển cái rương.
Paimon:
Cái rương bên đó có người! Có người xâm nhập!
Talochard:
Cách này ngớ ngẩn quá!
Paimon:
Mấy Trái Bulle này... Lẽ nào họ thích ăn Trái Bulle lắm sao? Nếu chúng ta ném một ít Trái Bulle ra ngoài thì liệu có đánh lạc hướng được họ không?
Các bạn nấp ở một bên, ném Trái Bulle ra xa.
Paimon:
Ồ! Trái Bulle kìa! Mà khoan... ai ném Trái Bulle đấy?
Paimon:
Cảnh báo! Cảnh báo! Có người đột nhập!
Talochard:
Cách này ngớ ngẩn quá!
Talochard:
Thấy chưa? Đại Ca Số 42 của các người thừa nhận trong nhật ký rồi!
Đại Ca Lớn:
Cái... cái tên ngu đần này! Chẳng phải ta đã bảo thời gian này chúng ta cần hành động cẩn thận rồi sao?
"Valberry Dũng Mãnh":
Kìa... Đại ca, họ đã chèn ép đến nước này rồi, chẳng lẽ chúng ta vẫn không làm gì ư?
Đại Ca Lớn:
Quý cô của Đội Hắc Ảnh Marechaussee! Tên... tên ngu ngốc này là nhân viên bán thời gian! Hắn ta còn chưa qua thời gian thử việc! Giờ lại bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trái pháp luật, vì tấm lòng chính nghĩa, tôi xin miễn cưỡng khai trừ hắn ta khỏi hội!
Paimon:
Này! Còn định giả vờ giả vịt tới khi nào nữa...
"Valberry Dũng Mãnh":
Khai trừ? Tại sao chứ? Đại ca... Chẳng phải lúc trước anh còn nói chỉ có tôi là trung thành và tận tâm với đại ca sao?
Đại Ca Lớn:
Ngươi là ai? Đang nói gì vậy? Ngươi bị khai trừ rồi, từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi!
Đại Ca Lớn:
Quý cô đặc vụ, các vị hãy đưa anh ta đi đi.
"Valberry Dũng Mãnh":
Đại ca! Đồ... phản bội...
"Valberry Dũng Mãnh":
Aaa! Tên khốn, ông đây làm phản!
Đại Ca Lớn:
Đau quá... tên ngu ngốc này! Dám làm phản ư?
"Valberry Dũng Mãnh":
Tên khốn! Ông đây làm phản đấy!
Nhà Lữ Hành:
Nào nào, bình tĩnh nào.
Talochard:
Tóc đỏ kia, mau nói xem, Ngài Arthur bị đem đi đâu rồi?
"Valberry Dũng Mãnh":
Nhóc lùn như cô kiêu căng gì chứ? Tôi có cùng phe với cô đâu? Trừ phi chịu giúp tôi...
"Valberry Dũng Mãnh":
Giúp tôi phán tội thật nặng cho tên khốn này, khiến hắn ta cả đời phải khốn khổ, tôi sẽ miễn cưỡng phối hợp.
Talochard:
Hừ, Đội Hắc Ảnh Marechaussee mà phải mặc cả với tội phạm sao? Có điều, với số chứng cứ trong tay lúc này, chỉ sợ vị Đại Ca Lớn đây sẽ sống một cuộc đời không khác với kỳ vọng của anh lắm...
Đại Ca Lớn:
Ơ? Đâu cần phải làm vậy!
Talochard:
Sao nào? Đã chịu khai ra chưa?
"Valberry Dũng Mãnh":
Được! Được! Vậy tôi nói thẳng, thật ra tôi không lấy cắp Ngài Arthur.
"Valberry Dũng Mãnh":
Trước khi tôi đến, không biết ai đã mang nó đi rồi, không hiểu luôn. Tôi đành cắm con dao ở đó, coi như cảnh cáo.
Talochard:
Ơ? Lại không ở đó sao? Anh đang nói dối đúng không?
Paimon:
Mau... mau lên nào Curve! Đến lượt anh rồi!
"Curve":
Kiểm tra thấy dữ liệu của quý ngài Valberry Dũng Mãnh không có bất thường.
Talochard:
Gì chứ? Cũng không phải tên tóc đỏ này à? Tôi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy anh còn nhìn thấy gì ở hiện trường không?
"Valberry Dũng Mãnh":
Có một con ma men hôi rình nằm ở ven đường, nhìn giống tên Rocher nợ tiền kia, tôi chỉ muốn cách xa hắn ta tám chục bước.
Paimon:
Chắc là ông chú Rocher rồi nhỉ? Liệu còn ai khác không ta?
Talochard:
Không có cũng phải biến ra cho có! Manh mối của chúng tôi bị cắt đứt rồi, chịu trách nhiệm đi!
"Valberry Dũng Mãnh":
Thế thì làm khó cho tôi quá...
Paimon:
Phấn đấu nào Valberry Dũng Mãnh! Đến tạo phản anh còn làm được mà!
"Valberry Dũng Mãnh":
Được rồi, cô nói đúng, để tôi nghĩ lại xem...
Đàn Em Không Rõ Tên:
À... Đại Ca Số 42... tôi nói vài câu nhé, được không?
"Valberry Dũng Mãnh":
Nói gì?
Nhà Lữ Hành:
Anh có manh mối à?
Đàn Em Không Rõ Tên:
...Không, không có...
"Valberry Dũng Mãnh":
Thế thì để lát nữa, không thấy ta đang vắt óc suy nghĩ à?
"Valberry Dũng Mãnh":
À! Có rồi... tôi nghĩ ra một chuyện...
"Valberry Dũng Mãnh":
Lúc trước tôi từng đến Fleuve Cendre, định tìm thợ khóa. Có thợ khóa là có thể lẻn vào tòa soạn lúc nửa đêm để quậy một trận tơi bời.
"Valberry Dũng Mãnh":
Nhưng lần đó tôi gặp một người cũng đang hỏi thăm cách lẻn vào tòa soạn.
Talochard:
Người đó là ai? Tên là gì?
"Valberry Dũng Mãnh":
Không biết, nhưng anh ta mặc đồ Fatui.
Paimon:
Fatui? Sao lại là bọn họ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Công lý có thể sẽ vắng mặt, nhưng Fatui thì không.
Paimon:
Sau đó anh ta làm gì?
"Valberry Dũng Mãnh":
Ai mà biết được? Tôi đâu phải kẻ rình mò bám đuôi.
Talochard:
Vậy có thể xác nhận rằng, chắc chắn người kia đã lấy trộm Ngài Arthur!
Paimon:
Ấy... Lúc trước cô cứ khẳng định cái nào là cái đó lại sai...
Talochard:
Lần này chắc chắn sẽ khác, mọi người còn nhớ rõ không?
Talochard:
Ở hiện trường có bốn dấu chân khác nhau. Nói cách khác, nhiều nhất cũng chỉ có bốn bên tham gia vào vụ này! Fatui chính là bên thứ tư!
Nhà Lữ Hành:
Lỡ không phải thì sao?
Talochard:
A! Đừng xem thường tôi! Tôi đánh cược bộ cảnh phục đang mặc này được chưa? Nếu vẫn còn nhầm... tôi sẽ không làm nữa, về nhà đi ngủ!
Paimon:
Đừng kích động như vậy, không đến mức đó đâu...
Talochard:
Ê, tóc đỏ, liệu anh có tìm được tên đó không?
"Valberry Dũng Mãnh":
Mấy người đến Fleuve Cendre không hay hơn à? Tôi gặp anh ta ở đó không chỉ một lần đâu.
Paimon:
Một tên mặc đồ Fatui ở Fleuve Cendre, nếu anh ta vẫn ở đó thật thì chắc là dễ tìm thôi...
Talochard:
Vậy cứ thế đi, chúng ta đưa đám tội phạm này về, sau đó đến Fleuve Cendre.
"Valberry Dũng Mãnh":
Đừng quên những gì mấy người đã hứa, phải phán tội thật nặng cho tên khốn kia đấy!
Talochard:
Yên tâm đi, cả anh và đại ca của anh không ai thoát được đâu. Ơ? Đợi đã! Tên kia đâu? Tên Đại Ca Lớn đâu rồi? Nãy vẫn còn ở đây mà?
Đàn Em Không Rõ Tên:
Cái đó... các vị... khi nãy nhân lúc mọi người không để ý, đại ca đã lén chạy đi mất...
"Valberry Dũng Mãnh":
Gì cơ? Sao không nói sớm?
Đàn Em Không Rõ Tên:
Tôi... vừa nãy định nhắc nhở... nhưng anh không chịu... mà?
"Valberry Dũng Mãnh":
Tên khốn này! Đáng chết... nghe thấy sống cả đời khốn khổ nên chạy mất rồi à? Ê! Hay mấy người thả tôi đi, để tôi đi bắt hắn về?
Talochard:
Thả anh đi à? Curve thấy sao?
"Curve":
Theo phân tích số liệu của ngài Valberry, đây là suy nghĩ thật lòng của anh ấy.
Talochard:
Vậy anh đi đi, tóc đỏ, đừng làm chúng tôi thất vọng nhé!
"Valberry Dũng Mãnh":
Hừ, yên tâm đi, đây là lời hứa của đàn ông.
Paimon:
...Không phải chứ? Cứ thả anh ta đi vậy sao?
Talochard:
Sao nào? Người này lừa người kia, chẳng lẽ không thể ủng hộ người ta trả thù sao?
Talochard:
Tóc đỏ đó bị lừa, anh ta rất tức giận, tôi cũng đồng cảm, giống như mình cũng bị lừa vậy... À đúng rồi, Curve, anh cũng phải cảm nhận điều này.
"Curve":
Như cô mong muốn, tôi đã đưa hết dữ liệu các cuộc đối thoại và hành động của những người liên quan đến vụ án này vào Đơn Vị Học Tập Nói Dối.
Talochard:
Vậy bây giờ chúng ta đừng chậm trễ nữa. Đưa những người khác về Đội Hắc Ảnh Marechaussee, sau đó xuất phát đến Fleuve Cendre thôi, chuyện quan trọng đấy.
Đưa tội phạm về Đội Hắc Ảnh Marechaussee. Sau đó, không hề nghỉ ngơi, các bạn lập tức đến Fleuve Cendre, nơi kẻ tình nghi còn lại thường hay lui tới...
Baulard:
Đến rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đến gì cơ?
Baulard:
Có mang theo đồ không?
Baulard:
Hửm? Ám hiệu sai rồi! Các người là ai? Hỏng rồi, phải rời khỏi đây thôi!
Paimon:
Ơ? Hóa ra chúng ta vừa đối chiếu ám hiệu à?
Talochard:
Đừng nghĩ nữa! Mau đuổi theo! Đừng để anh ta chạy thoát!
Paimon:
Cuối cùng cũng bắt được rồi, chạy cái gì chứ? Mệt chết chúng tôi mất.
Baulard:
Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa! Tôi không phạm tội!
Talochard:
Anh không phạm tội thì chạy làm gì?
Baulard:
Cô... Cô nói chuyện vô lý thế? Vậy nói thử xem tôi phạm tội gì?
Talochard:
Anh đánh cắp Ngài Arthur!
Baulard:
Ê ê! Thứ đó không phải tôi trộm nhé!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra anh biết rõ vụ ăn trộm nhỉ.
Baulard:
Ơ... Hỏng rồi...
Talochard:
Hừ, đừng hòng lừa cho qua chuyện! Chúng tôi còn biết anh từng hỏi thăm cách lẻn vào tòa soạn đấy!
Talochard:
Nhìn bộ cảnh phục tôi mặc đi, rồi nhìn lại trang phục trên người anh, muốn gây ảnh hưởng ngoại giao sao? Anh có muốn nói lời tạm biệt với cuộc sống của mình không?
Paimon:
Không đến mức đó chứ!
Baulard:
Đừng... Đừng! Hoàn thành nhiệm vụ lần này là tôi sẽ được nghỉ hưu sớm rồi... Đừng như vậy mà...
Talochard:
Vậy thì hãy ngoan ngoãn phối hợp đi chứ? Nếu anh muốn gây trở ngại cho tôi, vậy tôi chắc chắn sẽ cản đường anh.
Talochard:
Tưởng tượng đến cuộc sống sau khi về hưu của anh đi. Anh ăn cơm tôi sẽ ngồi đối diện, anh đi hẹn hò tôi đi theo, mỗi một tấm hình anh đi du lịch sẽ thấy có cả tôi trong đó...
Baulard:
Đừng! Đừng nói mấy chuyện kinh khủng như thế nữa... Tôi nói thật được chưa... dù sao cũng chẳng phải chuyện gì bí mật...
Baulard:
Tôi tên là Baulard, là một nhân viên tình báo vòng ngoài. Vòng ngoài tức là không quan trọng ấy.
Baulard:
Lần này tôi được nhận nhiệm vụ đi tìm một căn cứ nghiên cứu thuộc về nhà khoa học tên là Mosso Lombroso.
Paimon:
Mosso Lombroso? Là tiến sĩ Mosso đó sao?
Baulard:
Mấy người cũng từng nghe sao? Ông ấy đã chết từ ba mươi năm trước. Nghe nói trong căn cứ của ông ấy có giấu tài liệu nghiên cứu quý giá, nhưng không ai biết ở đâu.
Paimon:
Vậy thì liên quan gì đến Tòa Soạn Chim Hơi Nước?
Baulard:
Bởi vì cái chết của tiến sĩ Mosso năm đó có liên quan đến Tòa Soạn Chim Hơi Nước, tôi đoán rằng tòa soạn sẽ biết gì đó.
Paimon:
Có liên quan tới tòa soạn ư?
Baulard:
Đúng thế, vậy nên tôi liên hệ với một biên tập tên là Jenck, hy vọng sẽ hỏi được thông tin nội bộ.
Paimon:
Đó chẳng phải người đã cãi nhau với Talochard sao? Anh ta sẽ tiết lộ thông tin nội bộ của tòa soạn?
Baulard:
Tôi đã tặng anh ta một món quà nhỏ. Mọi người biết vụ án "Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch" lừa đảo bị đưa ra ánh sáng gần đây chứ? Thông tin chi tiết về vụ lừa đảo đó là do tôi cung cấp.
Paimon:
Ồ, hóa ra là anh làm, khá lợi hại đấy!
Baulard:
Cảm ơn, dù chỉ là nhân viên vòng ngoài nhưng tôi cũng khá ưu tú.
Baulard:
Quay lại chuyện chính, nhờ bản tin độc quyền này mà biên tập Jenck nhận được rất nhiều danh tiếng. Thế nhưng khi tôi liên hệ với anh ta, anh ta lại nói không có gì để báo đáp tôi... Đúng là tên tiểu nhân!
Paimon:
Thế nên anh mới quyết định tự lẻn vào?
Baulard:
Đúng vậy, nhưng đêm đó khi tôi đến cửa tòa soạn lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ: Con chim hơi nước mang tính biểu tượng ở trước cửa đã biến mất.
Talochard:
Nó biến mất trước khi anh đến?
Baulard:
Đúng vậy, hơn nữa trên đế còn có một lá thư. Xuất phát từ bản năng của một nhân viên tình báo, tôi mở thư ra... Không ngờ đó lại là một lá thư uy hiếp.
Paimon:
Ồ... Lá thư ở hiện trường! Sao anh lại xem trộm thư của người khác? Cho chúng tôi xem với.
Baulard:
Khụ... Cũng may là tôi luôn đem theo, mọi người xem đi...
Baulard:
Xem xong chưa? Cái tên "Quạ Đen Hay Hoét Đen?" này mới là tên tội phạm mà mấy người muốn tìm.
Paimon:
Nhưng... nội dung trên thư là thật à? Tòa soạn có liên quan đến cái chết của tiến sĩ Mosso sao?
Baulard:
Đúng vậy, trong đó nhắc tới di sản, chắc là căn cứ nghiên cứu của tiến sĩ Mosso, chắc chắn tòa soạn biết gì đó.
Baulard:
Sau đó chúng tôi lại thả tin nội bộ, hy vọng "Quạ Đen Hay Hoét Đen?" đó sẽ đến gặp tôi nếu người đó cũng là người trong giới.
Baulard:
Tình huống tốt nhất là chúng tôi sẽ hợp tác với nhau. Nếu không được, tôi cũng không mong người đó rút dây động rừng, gây ảnh hưởng đến chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Kết quả chỉ có chúng tôi tới.
Paimon:
Talochard, xem ra lần này cô lại nhầm nữa rồi... Ơ? Talochard... cô sao thế...
Talochard:
...
Talochard:
Curve... Mau nói cho tôi là tên này đang nói dối đi!
"Curve":
Kiểm tra thấy dữ liệu sinh lý bình thường: Ngài Baulard không nói dối.
Talochard:
Thật đáng ghét... Cái đồ vòng ngoài này! Tại sao không phải do anh làm chứ? Hại tôi thua mất bộ cảnh phục!
Paimon:
Talochard, đừng nóng... Chuyện đó... chúng tôi không coi là thật đâu.
Nhà Lữ Hành:
Đừng để ý chuyện này.
Talochard:
Tôi để ý đấy, tôi coi là thật đấy! Tôi để ý liệu mình có ích gì không! Đã nói là điều tra trong bốn người đó, cuối cùng người nào tôi cũng đoán sai! Xem ra tôi vô dụng thật...
Talochard:
Tổng biên tập Euphrasie mời hai người là đúng, tôi nên cởi bộ cảnh phục này ra rồi chạy đi mới phải.
"Curve":
Kiểm tra thấy thông tin liên quan: Đặc vụ Talochard, cô không hề vô dụng. Cô có thể nhận chức viết kịch bản cho chuyên mục văn học giả tưởng của Tòa Soạn Chim Hơi Nước, giống như đề nghị của biên tập Jenck...
Nhà Lữ Hành:
Những lời này không an ủi chút nào đâu.
Paimon:
Ừ... Chẳng thà nói Baulard chính là tên tội phạm còn hơn, như vậy tâm trạng của Talochard biết đâu lại tốt lên.
Baulard:
Khụ khụ...
"Curve":
Tiểu thư Paimon đề nghị tôi nói dối sao? Nói dối cũng dùng để an ủi được à?
Paimon:
Cái này không tính là nói dối... Ý tôi là, lúc an ủi người khác... quan trọng là sự chân thành!
Paimon:
Ví dụ như lúc tôi buồn, ăn rất nhiều Slime để mong mập lên, Nhà Lữ Hành sẽ nói, Paimon dù mập vẫn đáng yêu, kiểu như vậy đó.
Talochard:
Đừng nói nữa, Curve chỉ biết phân tích số liệu thôi, anh ấy không hiểu những điều này đâu... Thôi, Baulard, anh đi đi.
Baulard:
Cảm ơn nhé!
Paimon:
Ơ? Talochard... Cô...
Talochard:
Paimon, Nhà Lữ Hành, tôi biết hai người rất lợi hại, và cũng rất kiên cường.
Talochard:
Nhưng tôi chỉ là một khúc gỗ ngốc nghếch, mãi lăn xuống núi, bẻ một cái là gãy. Vậy nên, xin lỗi hai người, việc tiếp theo đành nhờ cả vào hai người rồi.
Talochard:
Tối nay sẽ là bữa cuối cùng tôi mời mọi người ăn rồi, lần này đến Khách Sạn Debord, không phải ăn mấy món vớ vẩn của tôi nữa nhé.
Paimon:
Nhưng tôi không thích bữa cơm chia tay đâu... Curve, anh khuyên cô ấy đi!
"Curve":
Đặc vụ Talochard, tôi mong cô hãy cân nhắc chuyện văn học giả tưởng ở Tòa Soạn Chim Hơi Nước một chút...
Talochard:
Được rồi, đừng nói nữa, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nói chung... hẹn gặp mọi người ở Khách Sạn Debord tối nay, nhớ đến nhé!
Paimon:
Tuy biết tính Talochard thẳng thắn, nhưng tôi vẫn thấy đột ngột quá, việc hôm nay nghiêm trọng lắm à?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ không chỉ mỗi việc hôm nay.
Paimon:
Mong là tối nay cô ấy sẽ thấy khá hơn. Chúng ta đi nghỉ chút đi, điều tra vụ án lâu như vậy, đúng là cũng hơi mệt.
Talochard:
Paimon có vóc dáng nhỏ nhất, diễn vai bạn nhỏ Kevin nhé. Ông chú Rocher bẩn thỉu để tôi đóng.
Talochard:
Baulard đến vì tiến sĩ Mosso, vậy để Curve đóng. Còn lại người tóc đỏ...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi đi.
Talochard:
Được rồi, nhân vật chọn xong rồi nhé, bây giờ chúng ta thử diễn lại xem những người này đã làm gì trong đêm Ngài Arthur biến mất...
Talochard:
Đầu tiên phải tái hiện: Thứ tự bọn họ có mặt.
Talochard:
Tuyệt quá! Nhà Lữ Hành điều tra rất đúng, mọi việc là như vậy đó, người đầu tiên tới hiện trường là tôi...
Talochard:
Tôi tên là Rocher, một người trung niên bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vì muốn tìm một công việc ở tòa soạn nên luôn lượn lờ gần đó.
Talochard:
Đêm xảy ra vụ án, tôi đã uống chút rượu. Trước khi say khướt, tôi xác nhận Ngài Arthur vẫn đang ở trên đế. Sau đó tôi nằm ra vệ đường ngủ mê mệt, và rồi...
"Curve":
Tôi là Baulard, người thứ hai đến hiện trường trong bốn nghi phạm. Tôi lập tức phát hiện ra Ngài Arthur đã không còn ở đó nữa...
"Curve":
Bởi vậy, kẻ trộm thực sự đã đánh cắp Ngài Arthur trong khoảng thời gian giữa tôi và Rocher, hơn nữa còn để lại một phong thư để uy hiếp tòa soạn...
"Curve":
Xuất phát từ bản năng của một nhân viên tình báo, tôi đã đọc lá thư uy hiếp mà kẻ trộm để lại, sau đó mang nó rời khỏi hiện trường, và rồi...
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo là tôi! Tôi tên là "Valberry Dũng Mãnh", là Đại Ca Số 42 của một băng nhóm tội phạm.
Nhà Lữ Hành:
Vì muốn trả đũa tòa soạn, nên tôi đang lên kế hoạch đâm Ngài Arthur một nhát.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng khi tôi đến, Ngài Arthur đã biến mất. Tôi đã rất tức giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cắm con dao lên phần đế để đe dọa tòa soạn, sau đó tôi rời đi, tiếp theo...
Paimon:
Cuối cùng cũng đến lượt tôi! Tôi là Kevin, một đứa trẻ có vấn đề! Tôi đến đây với mong muốn để Ngài Arthur công khai tuyên bố rằng cha tôi là đồ vô lại.
Paimon:
Nhưng Ngài Arthur đã biến mất, trên phần đế còn cắm một con dao! Tôi muốn thử tìm kiếm, nhưng chỉ thấy một ông chú hôi hám...
Paimon:
Hình như ông chú kia bị tôi đánh thức, tôi rất sợ hãi nên rút dao ra để tự vệ rồi nhanh chóng bỏ chạy! Tôi còn không để ý thấy cúc áo của mình đã bị rơi...
Talochard:
Đúng vậy, ông chú hôi hám đó là tôi, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn từ Kevin, mơ mơ màng màng nhìn thấy cậu ta cầm cái gì đó chạy đi.
Talochard:
Khi nhìn về phía tòa soạn, tôi mới nhận ra Ngài Arthur đã biến mất, tôi sợ bị người khác nghi ngờ nên nhanh chóng chạy về nơi ở của mình ở bến tàu.
Paimon:
Đây là toàn bộ quá trình của chuyện này rồi nhỉ? Tôi thấy có vẻ chúng ta đã tái hiện một cách hoàn hảo rồi. Liệu còn bỏ sót điều gì không đây?
Nhà Lữ Hành:
Thư đe dọa...
Talochard:
Đúng rồi! Vậy mà lại quên mất lá thư đe dọa đó... Nếu tên tội phạm đã gửi lời đe dọa đến tòa soạn vì chuyện của ba mươi năm trước, thì tòa soạn ít nhiều cũng phải có suy đoán về danh tính kẻ tình nghi, phải không?
Paimon:
Đúng vậy, tòa soạn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chúng ta nên giao lá thư cho họ ngay thôi, lúc trước quả thật quên mất chuyện quan trọng này...
Talochard:
Bởi vì lúc đó mọi người đều đang nghĩ xem nên an ủi tôi thế nào, thật xin lỗi, tôi đã làm ảnh hưởng tới mọi người....
Paimon:
Đừng nghĩ vậy, Talochard, không phải cô đã đọc qua hồ sơ vụ án của tiến sĩ Mosso sao? Đó đều là thông tin độc quyền đấy.
Talochard:
À! Nói tới cái này, tôi đã quên nói cho mọi người... Ừm... chúng ta qua bên kia nói nhé.
Talochard:
Cái chết của tiến sĩ Mosso có liên quan mật thiết đến tòa soạn, nếu thảo luận chuyện này ngay trước cửa nhà họ thì kỳ quá.
Talochard:
Chỗ này được rồi. Mọi người rất muốn biết tại sao lúc trước tiến sĩ Mosso bị xét xử phải không? Thực ra, chuyện đó bắt đầu từ dư luận.
Paimon:
Dư luận?!
Talochard:
Ừm, sau khi máy phát hiện nói dối của tiến sĩ Mosso vừa được công bố, Tòa Soạn Chim Hơi Nước đã liên tục đăng nhiều bài viết về vấn đề này, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.
"Curve":
Tìm thấy thông tin liên quan: "Phỏng vấn đặc biệt với Mosso: Điều tồn tại trong những lời nói dối", "Hiệp Định Mosso: Những quy tắc cần cảnh giác", "Máy phát hiện nói dối? Trò chơi quyền lực"...
Talochard:
Chính là những tin tức tương tự như vậy, tòa soạn đã đặt ra nhiều câu hỏi, khiến mọi người bắt đầu lo lắng... Dần dần đã xuất hiện ý kiến chống đối tiến sĩ Mosso.
Nhà Lữ Hành:
Lo lắng về điều gì chứ?
Talochard:
Ví dụ, làm sao để đảm bảo kết quả phát hiện nói dối là đáng tin cậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu nghi phạm không nói dối trong phiên tòa nhưng Curve lại cho rằng anh ta đang nói dối?
Paimon:
Sẽ xuất hiện án oan sao? Nhưng chỉ cần đảm bảo tính năng của Curve đủ tin cậy thì không cần phải lo lắng về điều này, phải không?
"Curve":
Kiểm tra thông tin liên quan: "Máy phát hiện nói dối? Trò chơi quyền lực" đã nhắc đến...
"Curve":
"...Dùng quy tắc của máy móc để hạn chế quyền lợi, mấu chốt không nằm ở việc máy phát hiện nói dối có đáng tin hay không, mà là ở việc nó phải nằm độc lập với quyền lợi ra sao..."
Talochard:
Như bài viết đã nói, Curve sau cùng cũng chỉ là máy móc. Nếu mọi người tin tưởng vào Curve, nhưng Curve lại bị người khác thao túng gây sai lệch thì phải làm sao?
Paimon:
Không phải đã có Hiệp Định Mosso rồi à...
"Curve":
Kiểm tra thông tin liên quan: Trong "Hiệp Định Mosso: Những quy tắc cần cảnh giác" có nói...
"Curve":
"...Cần chú ý rằng, Hiệp Định Mosso do con người tạo ra, nên vẫn có khả năng bị sửa đổi bởi con người, điều này có thể là một cái bẫy giấu kín..."
Paimon:
À, là nghi ngờ tiến sĩ Mosso lén làm điều mờ ám...
Talochard:
Đây chỉ là sự khởi đầu thôi, sau khi Tòa Soạn Chim Hơi Nước dấy lên làn sóng đầu tiên của cuộc tranh luận này, đã có thêm rất nhiều hạng người tạp nham tham gia vào...
"Curve":
Kiểm tra thông tin liên quan: "Nước trong quá thì không có cá: Từ chối thế giới trong sạch" đăng trên Báo Thất Quốc Tứ Hải; "Vụ án sai lầm gây sốc của máy phát hiện nói dối" đăng trên tờ Tập Truyện...
Paimon:
"Vụ án sai lầm gây sốc của máy phát hiện nói dối"? Curve thực sự gây ra vụ án oan sai ư?
Talochard:
Đương nhiên đó chỉ là tin đồn thôi! Curve chưa từng tham gia vào bất kỳ vụ án nào chứ đừng nói là án oan sai... Nhưng ý kiến dư luận lại đi theo hướng bất lợi cho tiến sĩ Mosso.
Talochard:
Cuối cùng, một số người đã lên tiếng chỉ trích tiến sĩ, nói rằng máy phát hiện nói dối hoàn toàn là một trò lừa, kết quả phát hiện nói dối đều được điều khiển bởi con người.
Talochard:
Họ cho rằng tiến sĩ đã lừa dối công chúng để giành quyền xét xử người khác. Họ yêu cầu trừng phạt tiến sĩ nghiêm khắc, phá hủy máy phát hiện nói dối.
Paimon:
Cáo... cáo buộc này nặng nề quá vậy? Có ai thực sự tin vào lời buộc tội này không?
Talochard:
Có rất nhiều người tin đó.
Talochard:
Mọi người đều là người bình thường, khó có thể làm rõ đúng sai. Nếu không tiếp cận đủ thông tin, chúng ta sẽ chỉ tin vào những gì người khác muốn chúng ta tin.
Talochard:
Hơn nữa vào thời điểm đó, Tòa Soạn Chim Hơi Nước đã làm một việc... Họ đã vạch trần tiến sĩ Mosso làm giả chứng cứ, điều này cũng trở thành yếu tố quyết định khiến tiến sĩ Mosso bị kết tội.
Paimon:
Làm giả?! Tiến sĩ Mosso... thực sự đã lừa dối công chúng sao?
Talochard:
Tất nhiên là tiến sĩ không thừa nhận, vì vậy ông ấy đã chết trong một cuộc đấu tay đôi để biện hộ cho chính mình. Sau đó, mọi chuyện mới dần dần lắng xuống.
Talochard:
Tòa soạn đã có được danh tiếng lớn, trong khi Curve, một thứ "hàng giả" vô dụng, nhanh chóng mất hết sự chú ý và bị coi là tang vật kết án, đã được lưu giữ tại Đội Hắc Ảnh Marechaussee...
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc Curve là thật hay giả?
Talochard:
Dù sao thì tôi cũng tin rằng Curve đúng... Tiến sĩ Mosso đã bị oan...
Paimon:
Có khi nào bằng chứng mà tòa soạn cung cấp là giả không? Tòa soạn có nhầm lẫn gì không?
Talochard:
Nhưng người viết thư đe dọa... Có vẻ như bọn họ cho rằng tòa soạn đã cố tình bịa đặt nói dối để đạt được danh tiếng hoặc lợi ích nào đó.
Paimon:
Ồ... Nếu như vậy, lẽ nào đó là người có quan hệ rất tốt với tiến sĩ Mosso? Người đó đến trả thù chẳng hạn?
Paimon:
Nếu Nhà Lữ Hành bị oan, chắc chắn tôi cũng sẽ khao khát trả thù cho Nhà Lữ Hành! Chà chà! Không dám nghĩ tiếp nữa...
Talochard:
Nhưng tiến sĩ Mosso đã qua đời được ba mươi năm rồi, về người có quan hệ tốt với ông ấy... Không biết tổng biên tập Euphrasie sẽ nghĩ gì...
Paimon:
...Muốn đi tìm tổng biên tập Euphrasie không?
Talochard:
Đừng lo, cô ấy không phải người chịu trách nhiệm tòa soạn năm đó. Hơn nữa, tôi nghĩ Euphrasie không phải người xấu...
Paimon:
Chà, có vẻ ngày mai chúng ta phải đi hỏi cô ấy rồi. Lượng thông tin nhận được hôm nay quá nhiều, tôi cần thư giãn đầu óc một chút...
Talochard:
Ừm! Vậy mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa tòa soạn.
Paimon:
(Cái nồi này... có đùi gà trong đó, đây là đang nấu ăn à?)
Talochard:
(Thêm một ít "gia vị" vào để khiến họ buồn ngủ sau khi ăn thì sao? Hoặc thứ gì khác có thể đuổi họ đi...)
Paimon:
(Tốt... Ý tưởng hay! Nhà Lữ Hành, tìm trong túi xem có "gia vị" nào có thể sử dụng được không)
Đại Ca Lớn:
Đầu bếp hôm nay... Oẹ... là ai?! Oẹ... giết hắn đi!!!
"Valberry Dũng Mãnh":
Đại ca! Tôi... Oẹ... tôi lập tức... Oẹ... Tìm cho ra đầu bếp ngay lập tức!!!
Talochard:
Hừ, đặc vụ ta đây chính là đầu bếp, ai tới giết thử xem?
Đại Ca Lớn:
Đội... Đội Hắc Ảnh Marechaussee? Đặc vụ... Làm sao... Oẹ... Sao mấy người vào được đây?
Talochard:
Còn thời gian để quan tâm tới chuyện này sao? Chúng tôi đã nắm được bằng chứng phạm tội của mấy người rồi!
Đại Ca Lớn:
Bằng chứng phạm tội? Ồ, quý cô của Đội Hắc Ảnh Marechaussee à, những nhân viên bán thời gian đó... Không phải mấy người đã bắt hết bọn họ rồi sao?
Talochard:
Hôm nay là chuyện khác! Các người đang bị tình nghi tấn công trả thù Tòa Soạn Chim Hơi Nước và lén ăn trộm Ngài Arthur!
Đại Ca Lớn:
Tòa soạn? Không... Không thể nào, tôi chưa bao giờ có thù hằn gì với họ... Thậm chí tôi còn muốn cảm ơn họ vì đã chỉ ra những sai sót trong công việc của thương hội này...
Talochard:
Ngụy biện khá lắm, nhưng nếu chúng tôi đưa cái này ra, anh sẽ trả lời thế nào đây?
Talochard:
Không phải cái này, không phải cái này!
Đại Ca Lớn:
Các người muốn đưa thứ gì ra? Có bằng chứng không?
Mặt Dây Chuyền Đồng Hồ Cũ Kỹ:
(Một sợi dây đeo có mặt dây cót cũ kỹ, thoạt nhìn có vẻ lâu đời.)
Paimon:
Đây là gì thế? Hình như có thể mở được.
Talochard:
Có một bức ảnh nhỏ, cô bé này là ai?
"Curve":
Đang phản hồi dữ liệu... Đang phản hồi dữ liệu... Đang phản hồi dữ liệu...
"Curve":
Kết quả kiểm tra: Thất bại.
Talochard:
Kiểm tra thất bại à? Curve, nếu không có thông tin liên quan thì cơ sở dữ liệu sẽ không phản hồi đúng không? Không lẽ bị ngấm nước rồi sao?
Talochard:
Hmm... Cất cái này đi trước đã, đợi khi quay về tôi sẽ kiểm tra cho Curve...
Bàn Ăn Bày Đầy Dụng Cụ Ăn:
(Có rất nhiều dụng cụ ăn nằm rải rác trên bàn, lộn xộn nhưng rất đẹp, để người ta mặc sức lựa chọn.)
Paimon:
Dao ăn! Tôi nhìn thấy con dao tương tự ở trước cửa tòa soạn!
Talochard:
Chắc chắn là đám người này...
Talochard:
Paimon! Nhà Lữ Hành, chào buổi tối nhé.
Paimon:
Talochard! Bộ... bộ quần áo... đừng bảo là cô từ chức rồi nhé?
Talochard:
Vẫn chưa, tôi chỉ cởi bộ cảnh phục xuống thôi, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sao vậy? Xấu lắm sao?
Nhà Lữ Hành:
Đẹp lắm.
Paimon:
Đúng là sắc mặt Talochard tốt hơn thật, nói chuyện cũng dịu dàng hơn.
Talochard:
Xem ra đây mới là cuộc sống thích hợp với tôi, vì làm gì cũng không tốt, nên tốt nhất là không làm gì cả.
Paimon:
Đừng nghĩ vậy... Chỉ là lần này gặp đúng phải vụ án phiền phức quá thôi.
Talochard:
Không phải mỗi vụ án này đâu, hai người có biết Tàu Luân Chuyển của Fontaine không?
Paimon:
Chúng tôi ngồi tàu đó đến Fontaine đấy!
Talochard:
Vậy chắc chắn là Chặng Clementine rồi nhỉ? Hướng dẫn viên là Aeval, còn một chặng khác là Chặng Navia, Elphane phụ trách bên đó.
Talochard:
Thật ra trước đây tôi cũng là hướng dẫn viên đấy. Tôi phụ trách Chặng Callas, chặng thứ ba đi thẳng tới Viện Khoa Học Fontaine, nhưng phải dừng hoạt động vì sự cố rồi.
Paimon:
Woa, hóa ra Talochard từng làm hướng dẫn viên! Giỏi thật đấy.
Talochard:
Tôi không giỏi đâu, hướng dẫn viên cũng chẳng phải giỏi giang gì, chính vì không làm nổi đặc vụ nên mới bị cử đi làm hướng dẫn viên đấy.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Vì chặng tàu kia dừng hoạt động nên cô mới quay lại Đội Hắc Ảnh Marechaussee à?
Talochard:
Cũng không phải vậy... Tôi bị du khách khiếu nại nên mới phải nghỉ việc. Có vài người ngoài mặt thì khen ngợi tôi, nhưng lúc về lại viết thư khiếu nại, bảo rằng tôi nói chuyện khó nghe như quạ...
Talochard:
Thật không chấp nhận nổi... Không phải tôi không chấp nhận việc bị khiếu nại, mà tôi không chịu nổi việc rõ ràng họ có ý kiến với tôi, nhưng ngoài mặt vẫn khen tôi làm tốt lắm.
Talochard:
Bí mật nói cho hai người biết, tên biên tập Jenck kia chính là người đầu tiên khiếu nại tôi giống con quạ đấy! Tên đó dối trá lắm.
Paimon:
Hóa ra là vậy nên lúc đầu cô mới cãi nhau với hắn ta... Tôi hiểu rồi...
Talochard:
Đừng nói những chuyện phiền lòng đó nữa, bây giờ chúng ta tận hưởng đồ ăn ngon thôi!
Talochard:
Khách Sạn Debord từng được chính quyền đề cử điểm du lịch, tuy tôi không thích, nhưng tôi nghĩ có lẽ hai người sẽ thích.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Talochard.
Paimon:
Chúng ta có cần đợi Curve chút không? Hình như anh ấy vẫn chưa tới.
Talochard:
Không sao, Curve không ăn được mấy thứ này đâu. Anh ấy muốn nhập dữ liệu của Khách Sạn Debord vào Đơn Vị Học Tập Nói Dối...
Paimon:
Đơn Vị Học Tập Nói Dối... Curve đặc biệt thật đấy...
Talochard:
Ừm, rất vui khi được biết anh ấy. Nhưng lõi của anh ấy lão hóa rất nghiêm trọng, sẽ sớm rơi vào trạng thái ngủ đông... Haiz, thân máy của anh ấy có thể đổi, nhưng lõi thì không...
Paimon:
Ngủ đông? Lẽ nào là...
Talochard:
Tức là không động đậy nữa đó... Haiz, tôi thật vô dụng, làm đặc vụ không điều tra nổi vụ án, làm hướng dẫn viên thì bị khiếu nại, làm bữa sáng thì khỏi cần nói nữa, giờ đến quản lý tang vật cũng...
Nhà Lữ Hành:
Cô lẻn ra ngoài để sửa chữa Curve à?
Talochard:
Ngoài tiến sĩ Mosso ra thì không ai có thể sửa chữa được Curve. Tôi muốn đưa anh ấy đi xem loài người nói dối thế nào, muốn giúp anh ấy phá vỡ "Hiệp Định Mosso".
Paimon:
Phá vỡ "Hiệp Định Mosso"? Tại sao phải làm vậy?
Talochard:
Vậy sẽ rất lợi hại! Có lẽ Curve sẽ trở thành con người đích thực!
Paimon:
Hình như tôi nghe thấy chuyện gì đó rất ghê gớm!
Talochard:
Mục tiêu thực sự của tiến sĩ Mosso là tạo ra một con robot có thể tìm hiểu những lời nói dối và hiểu được loài người, từ đó trở thành con người. Đây mới là hình thái cuối cùng của Curve!
Talochard:
Nghe nói mấy trăm năm trước Fontaine có một nhà khoa học tên là Alain Guillotin, ông ấy tạo ra một robot tư duy rất lợi hại, mà robot của tiến sĩ Mosso hình như còn muốn vượt qua nó nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng hiểu được những lời nói dối là sẽ trở thành con người được à?
Talochard:
Theo suy nghĩ của tiến sĩ Mosso, loài người nói dối vì có lý do, mà đằng sau những lý do đó ẩn chứa cảm xúc, chính những cảm xúc ấy khiến con người trở thành con người.
Talochard:
Vậy nên tiến sĩ đã thiết lập hiệp định không thể nói dối. Nếu có một ngày Curve học được cách nói dối giống như con người thì...
Talochard:
Thì chứng tỏ anh ấy không bị quy tắc của robot trói buộc nữa, và sẽ có cảm xúc như con người.
Talochard:
Chúng tôi ra ngoài điều tra vụ án, là muốn để anh ấy thấy được loài người nói dối ra sao, tôi muốn anh ấy học hỏi được...
Paimon:
Vậy cô càng không được từ bỏ đấy, chúng ta nên cố gắng để kéo dài thêm thời gian cho Curve chứ nhỉ?
Talochard:
Kéo dài thời gian thế nào đây? Tiến sĩ Mosso đã không còn nữa rồi...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng căn cứ nghiên cứu của ông ấy vẫn còn.
Paimon:
Đúng đúng, tôi đoán trong đó chắc chắn có tài liệu sửa chữa gì đó.
Talochard:
Tôi sớm đã lật tung hết hồ sơ năm đó rồi, không hề có chút manh mối nào về địa điểm.
Nhà Lữ Hành:
Biết đâu trong tòa soạn có manh mối?
Paimon:
Ừ nhỉ, chẳng phải tên Fatui kia cũng nói vậy sao?
Talochard:
Tên đó cũng chỉ là người ngoài lề thôi... Thông tin tình báo ngay cả Đội Hắc Ảnh Marechaussee cũng không có, thì làm sao tòa soạn lại có được...
Paimon:
Talochard, cô chỉ đang lấy cớ thôi, cô sợ sẽ thất bại đúng không?
Talochard:
Tôi...
Paimon:
Chẳng có ai sẽ mãi mãi thất bại cả, nếu đã lăn xuống chân núi, dù có lăn tiếp đi đâu thì vẫn là lăn về phía trước...
Talochard:
Tôi đã lăn xuống tận cùng rồi ư?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, cô đã cởi bỏ bộ cảnh phục rồi mà.
Talochard:
Nên tôi sẽ không thất bại nữa đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, chắc chắn cô sẽ không thất bại nữa.
"Curve":
Theo phân tích của tôi: Quý cô Paimon đang nói dối.
Paimon:
Đợi đợi đợi đã! Curve, anh đợi thêm lát nữa rồi hẵng qua được không!
"Curve":
...Nhưng lời nói dối này có năng lực thúc đẩy hiện thực.
Talochard:
Curve... Anh đang nói gì vậy? Lời nói dối có năng lực thúc đẩy hiện thực?
"Curve":
Ba mươi năm trước, tiến sĩ Mosso đã đưa tôi đến Khách Sạn Debord tiến hành thí nghiệm công khai lần đầu tiên.
"Curve":
Khi đó ở đây chỉ có bốn cái bàn thấp, tám cái ghế ăn và một nhân viên phục vụ bàn, cũng chính là chủ quán.
"Curve":
Ông ấy từng nói với tôi một câu: "Quán Debord chắc chắn sẽ trở thành một khách sạn lớn mà ai ai cũng biết." Đó chỉ là một lời nói dối dựa trên tấm lòng chân thành, giống như quý cô Paimon vừa nãy.
"Curve":
Nhưng đến hôm nay, như các vị đã thấy... Khách Sạn Debord đã có những chiếc thảm tinh xảo, đồ trang trí sang trọng, hai tầng cho thực khách dùng bữa, với lượng khách hàng nối đuôi không dứt.
"Curve":
Bởi vậy tôi cho rằng, nếu lời nói dối về Khách Sạn Debord thực sự trở thành hiện thực, vậy thì "Đặc vụ Talochard sẽ không thất bại nữa" cũng có khả năng trở thành hiện thực.
"Curve":
Đơn Vị Học Tập Nói Dối đã tắt.
Paimon:
Hmm... Mọi người có thấy, đột nhiên Curve trở nên rất kỳ lạ không... Anh ấy đang nói gì vậy?
Talochard:
Là Đơn Vị Học Tập Nói Dối... Bộ phận này nằm trong lõi của Curve, sau khi bật lên, Curve sẽ nói một vài câu logic kỳ lạ hoặc nghe khó hiểu...
Paimon:
Ừm... Nhưng tôi thấy có nhiều người cũng hay nói mấy lời với logic kỳ lạ... Từ góc độ đó thì coi như Curve cũng có tiến bộ rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Talochard, cô định từ bỏ trong lúc Curve đang có tiến bộ sao?
Talochard:
Cái... đó... có thể nhờ hai người nói lại câu đó với tôi không...?
Paimon:
Câu nào cơ?
Nhà Lữ Hành:
Cô đã lăn xuống tận cùng rồi!
Paimon:
Ừm! Chính xác, thế nên chắc chắn cô sẽ không thất bại nữa!
Talochard:
Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa! Curve vẫn đang học tập không ngừng, tôi phải giúp anh ấy mới được!
Paimon:
Wow, tính tình Talochard giống trẻ con thật đấy. Lúc vui, lúc buồn... đôi lúc lại bất ngờ hưng phấn...
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng vậy mà.
Paimon:
Tôi... tôi còn chưa đủ chín chắn sao?
Nhà Lữ Hành:
Bạn còn không cao bằng Talochard...
Talochard:
Này, đừng có xì xào một chỗ nữa! Chúng ta nên lập tức hành động mới đúng, nếu tòa soạn biết gì đó, vậy chúng ta cứ tiếp tục điều tra vụ án mất cắp đi!
Talochard:
Vừa hay chúng ta có bốn người, hay là thử đóng vai bốn người bị tình nghi, diễn lại tình huống đêm hôm đó nhé? Biết đâu lại tìm ra điểm đột phá mới.
Paimon:
Ý này của Talochard hay đấy! Tôi thấy ý tưởng này không tồi! Chúng ta đến trước cửa tòa soạn đi.
Đại Ca Lớn:
Các người muốn đưa thứ gì ra? Có bằng chứng không?