arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Melusine Hỏi Và Robot Trả Lời: Màn 1
Danh sách nhiệm vụ
Hình như Tòa Soạn Chim Hơi Nước xảy ra chuyện...
Paimon:
(Nhiều dấu chân chồng chéo, với hình thù và độ sâu khác nhau.)
Paimon:
Woa! Nhiều dấu chân thế, xem ra có không ít người từng đến đây...
"Curve":
Từ hình dạng có thể thấy, những dấu chân này có lẽ thuộc về bốn người khác nhau.
"Curve":
Báo chí đã chặn hết thông tin vào sáng nay, tách biệt những người không liên quan. Có thể nhận định những dấu chân này được để lại vào thời điểm gây án.
Talochard:
Ghi chép vào sổ tay điều tra trước đã!
Talochard:
Thái độ này là sao đây? Biên tập Jenck!
Jenck:
Thái độ của cô thì sao? Đặc vụ Talochard!
Talochard:
Tôi đang giúp ngài giải quyết rắc rối mà!
Jenck:
Nhưng tôi đâu có nhờ cô giúp tôi giải quyết rắc rối!
Nhà Lữ Hành:
Mọi người cãi nhau gì vậy?
Talochard:
Đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi phân xử đi! Tôi là đặc vụ Talochard của Đội Hắc Ảnh Marechaussee, đang điều tra một vụ án cho Tòa Soạn Chim Hơi Nước.
Talochard:
Nhưng vị này lại cứ chỉ trỏ khi tôi suy luận, rốt cuộc thì ai mới là người đang điều tra đây?
Paimon:
Hóa ra người ngoài ngành chỉ người trong ngành à? Thế cũng không ổn lắm...
Jenck:
Tôi chỉ khuyên cô ấy đừng đưa ra kết luận bừa bãi, cô ấy không điều tra gì mà tuyên bố tôi là hung thủ, chẳng phải đang vu khống sao?
Paimon:
Nếu là vu khống thì... chuyện này cần phải lên án mạnh mẽ! Khoan đã... hung thủ à? Xảy ra án mạng rồi sao?
Talochard:
Ừm... Hình như một nhân viên tòa soạn đáng thương nào đó đã bị... Haiz, thật là thương tâm!
Jenck:
...Bị làm sao chứ? Rõ chỉ là mất tích thôi mà.
Talochard:
Cho dù là mất tích, chắc hẳn cũng liên quan tới ngài chứ nhỉ? Biên tập Jenck, anh ấy chắc chắn đã bị ngài ép phải rời đi!
Talochard:
Nghĩ thử xem! Một người trẻ tuổi liêm chính đã gia nhập tòa soạn mình ao ước đã lâu, quyết tâm dùng ngòi bút của mình để đấu tranh với cái ác trong xã hội.
Talochard:
Nhưng cuối cùng lại buồn bã nhận ra, trong những cây bút của tòa soạn tất thảy đều chứa loại mực che đậy bóng tối!
Talochard:
Nỗi đau thực sự thì không ai quan tâm, tin tức giải trí phổ biến mới là công thức để chiến thắng. Lý tưởng bị những lời dối trá thay thế, tôn nghiêm thì bị cấp trên chà đạp... Ôi, thật đáng buồn!
Talochard:
Cuối cùng, vào một đêm, anh ta tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn thấy chiếc gối nặng trĩu vì nước mắt, anh quyết tâm trốn thoát khỏi nơi khiến giấc mơ tan vỡ này...
Jenck:
...Sao cô ăn nói như quạ thế, hơi quá lời rồi đấy!
Talochard:
Biên tập Jenck! Đây chính là sự thật khiến anh ta mất tích phải không? Ngài chính là cấp trên đúng không? Vậy mà còn nói không liên quan gì đến ngài!
Jenck:
Đặc vụ Talochard, nghe tôi nói này, trí tưởng tượng của cô đã vượt ra khỏi các vì sao rồi, hay là cởi bỏ bộ cảnh phục hiến binh, làm nhà văn cho chuyên mục văn học giả tưởng của tòa soạn đi!
Talochard:
Gì cơ? Văn học giả tưởng? Lẽ nào suy luận của tôi không đủ chân thực sao?
Jenck:
Đặc vụ Talochard, cô nên biết rõ, nhân viên mất tích chính là Ngài Arthur đấy, không biết sao?
Paimon:
Ngài Arthur? Cái tên này nghe quen quen.
Jenck:
Ngài Arthur chính là một chú chim hơi nước, là biểu tượng của tòa soạn, cũng là nguồn gốc của cái tên "Tòa Soạn Chim Hơi Nước".
Paimon:
À! Chính là Ngài Arthur phát tin tức ở trước cửa tòa soạn mỗi ngày!
Jenck:
Đúng vậy, tên đó không đi được cũng không bay được, thì sao có thể bị ép rời đi chứ?
Talochard:
Đáng ghét... Thông tin quan trọng như vậy sao không nói sớm? Ngài cố ý gây khó dễ cho đặc vụ tôi đây đúng không?
Jenck:
Rõ ràng cô vừa đến đã nói tôi là hung thủ, rốt cuộc là ai làm khó ai đây?
Paimon:
Ây da, đừng cãi nhau nữa, ưu tiên hàng đầu bây giờ là nhanh chóng tìm được Ngài Arthur...
Euphrasie:
Đúng vậy, Paimon nói rất đúng.
Jenck:
A, tổng biên tập Euphrasie, đặc vụ Curve, về rồi đấy à.
Euphrasie:
Jenck, vất vả rồi, anh về được rồi.
Paimon:
Xin chào tổng biên tập Euphrasie! Vị bên cạnh đây là...
Euphrasie:
Xin chào, Nhà Lữ Hành, Paimon, vị này là...
"Curve":
Xin chào các vị, tôi là Curve, là trợ lý điều tra của đặc vụ Talochard.
Paimon:
A... anh cũng biết trò chuyện sao?! Kiểu như Ngài Arthur à?!
Euphrasie:
Không, đặc vụ Curve là robot điều tra đặc biệt của Đội Hắc Ảnh Marechaussee, có người đứng sau để điều khiển anh ấy từ xa. Phải vậy không, đặc vụ Talochard?
Talochard:
A? À! Đúng rồi! Chính là như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Công nghệ của Fontaine đã đến trình độ này rồi sao?
Euphrasie:
Haha, nếu là một thời điểm đúng đắn hơn, tôi sẽ rất vui được chia sẻ chút tin tức khoa học hàng đầu với quý vị. Nhưng bây giờ tôi đang muốn ủy thác hai vị giúp đỡ tòa soạn tìm kiếm Ngài Arthur.
Paimon:
Hả? Ủy thác chúng tôi à? Nhưng ở đây đã có hai đặc vụ rồi...
Talochard:
Đúng vậy! Vụ án này chúng tôi đã tiếp nhận rồi mà!
Euphrasie:
Haha, đặc vụ Talochard, thực ra hai vị cũng không được coi là đặc vụ chính thức của Đội Hắc Ảnh Marechaussee nhỉ?
Talochard:
Không... không được nói bừa... bộ đồng phục này của tôi là đồ xịn đó!
Euphrasie:
Nhưng theo tôi được biết, hai người chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện dùng danh nghĩa đặc vụ để tham gia vào vụ án này, phải không? Tuy không rõ tại sao, nhưng nếu tôi hỏi Đội Hắc Ảnh Marechaussee về chuyện này...
Talochard:
Không được không được! Đừng đến hỏi... ây da, tôi thừa nhận quả là vậy...
Paimon:
Gì cơ?! Hai người thực sự là hàng giả à?
Euphrasie:
Họ chỉ là người có thân phận hơi đặc biệt thôi. Cũng phải cảm ơn đặc vụ Curve đây, ban nãy chúng tôi đi thăm cư dân thì anh ấy đã kể cho tôi một số chuyện thú vị.
Talochard:
Curve! Anh nói những gì rồi?
"Curve":
Đặc vụ Talochard, như cô đã biết, theo "Hiệp Định Mosso", tôi chỉ có thể trả lời thành thật các câu hỏi của tổng biên tập Euphrasie.
Paimon:
"Hiệp Định Mosso"? Đó là hiệp định hỏi gì đáp nấy sao?
Talochard:
Thật đáng ghét...
Euphrasie:
Hai đặc vụ này, tôi không có ý mạo phạm, chỉ là Ngài Arthur có ý nghĩa rất lớn với tòa soạn, tôi cần nhiều chuyên gia giúp sức hơn, ví dụ như quý ngài Nhà Lữ Hành và tiểu thư Paimon đây.
Paimon:
Vậy nên tổng biên tập Euphrasie muốn chúng tôi cùng tham gia điều tra sao?
Euphrasie:
Đúng vậy, về khoản thù lao, dưới danh nghĩa của Tòa Soạn Chim Hơi Nước, xin cứ yên tâm. Không biết ý hai vị thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Euphrasie:
Tốt quá rồi. Hy vọng các vị có thể hợp tác chân thành, tòa soạn tôi sẽ vô cùng cảm kích.
Talochard:
Được rồi, chỉ cần đừng báo về đội là chúng tôi lẻn ra ngoài thì muốn gì cũng được...
Nhà Lữ Hành:
Hai người lén trốn ra sao?
Talochard:
Đừng có chưa gì đã hỏi thăm đời tư con gái nhà người ta thế chứ! Những chuyện đó phải thân thiết hơn mới được...
Talochard:
Đúng rồi Curve, nếu đã cùng nhau hành động, hãy chia sẻ ghi chép của chúng ta luôn đi...
"Curve":
Hai vị hãy nhận lấy ghi chép này, trong đó có ghi những lời khai của cư dân quanh đây.
Paimon:
Chà! Đã có thông tin tình báo rồi sao?
Talochard:
Hứ, chúng tôi cũng lợi hại lắm đấy.
Talochard:
Được rồi, tiếp theo sẽ điều tra hiện trường vụ án. Ngài Arthur mất tích vào tối qua, ở đây chắc chắn sẽ để lại manh mối gì đó!
Paimon:
(Phần đế trống rỗng, xem xét kỹ càng, có một vết rạch do dụng cụ sắc nhọn để lại.)
Paimon:
Đây là gì vậy?
"Curve":
Quan sát hình dạng và độ sâu, vết rạch được gây ra bởi vật nhỏ sắc nhọn như dao găm.
Paimon:
Vậy con dao đâu...
Talochard:
Ghi chép vào sổ tay điều tra trước đã!
Talochard:
Đã kiểm tra hết rồi đúng không? Không bỏ sót manh mối nào đấy chứ?
Paimon:
Mới đây mà thu được nhiều chứng cứ thật, dấu chân, rồi chai rượu... Ây da, đầu tôi sắp bốc khói luôn rồi!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, mau nghĩ xem, trong những thứ này liệu có ẩn chứa manh mối nào không? Tốt nhất là trực tiếp nói xem tiếp theo tôi phải làm gì đây?
Paimon:
Giờ cũng coi như rõ ràng hơn rồi, tuy tìm được rất nhiều thứ, nhưng hình như cũng không có ích gì lắm... Thứ có ích nhất thì chắc là tên lang thang Rocher này rồi.
Talochard:
Tôi cũng nghĩ vậy! Trong bốn dấu chân, nhất định có một cái là của hắn ta! Hơn nữa, hắn cũng là đối tượng khả nghi nhất!
Paimon:
Tại sao vậy?
Talochard:
Đâu ra kẻ lang thang lại không muốn đi lang thang, ngày nào cũng loanh quanh ở một chỗ? Chắc chắn có mưu đồ phạm pháp!
Talochard:
Nghe tôi là chỉ có chuẩn! Đi, chúng ta đến bến tàu tìm xem, có người nói từng thấy hắn ta ở đó.
Talochard:
Quần áo này sao lại giống đồ nữ nhỉ...
"Curve":
Kiểm tra được thông tin: Vị phu nhân trong bức ảnh...
Đồng Đội Của "Valberry Dũng Mãnh":
Đại Ca Số 42, kẻ tóc vàng và robot đó thật là khó đối phó...
"Valberry Dũng Mãnh":
...Tất cả là tại bùn quá mềm, hại ta trượt cả chân... Coi như tên chó già Rocher này may mắn, anh em, rút lui đã!
Talochard:
Hóa ra Nhà Lữ Hành đánh đấm rất khá!
Paimon:
Đây chỉ là chuyện nhỏ với Nhà Lữ Hành thôi!
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Paimon:
Hihi, chú chó nhỏ, không cần cảm ơn đâu! Bọn ta đến để tìm chủ của mi, anh ta nợ tiền người khác phải không?
Talochard:
Này chú chó nhỏ! Hẳn là chủ nhân của ngươi đã trộm mất Ngài Arthur để gán nợ phải không? Mau nói đi! Người đó đang ở đâu?
"Curve":
Theo phân tích của tôi, ngôn ngữ của chúng ta không tương thích với loài chó.
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó hướng về mấy người, hình như đang nói "Chính xác là như vậy!")
Talochard:
Vậy... vậy chúng ta tìm kiếm xung quanh trước đã, chắc chắn tên trộm đó sống ở đây.
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Talochard:
Nó đi đâu vậy? Chúng ta mau đuổi theo!
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Paimon:
Hả? Lẽ nào trong thùng này có thứ gì à?
Nhà Lữ Hành:
(Gõ vào thùng.)
Rương Kỳ Lạ:
...
Nhà Lữ Hành:
(Lại gõ tiếp.)
Rương Kỳ Lạ:
???
Nhà Lữ Hành:
(Lại gõ tiếp.)
Rương Kỳ Lạ:
Đừng gõ nữa! Chẳng có gì đâu!
Talochard:
Ha! Vậy thì phá cái thùng ra cũng không sao đâu nhỉ?
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Kevin:
Con biết hết rồi! Hai người thật là đáng ghét!
Madeleine:
Đừng chạy, Kevin! Ôi...
Nhà Lữ Hành:
Làm phiền một chút.
Madeleine:
Mấy người... mấy người muốn làm gì?
Talochard:
Phu nhân xin đừng lo lắng, chúng tôi là đặc vụ của Đội Hắc Ảnh Marechaussee. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc cúc áo ở hiện trường một vụ trộm cắp, qua điều tra cho thấy nó có liên quan tới gia đình cô. Cô muốn nói gì không?
Madeleine:
Đây là cúc áo tôi mới khâu cho Kevin... Kevin là một đứa trẻ ngoan, sao có thể liên quan tới vụ án trộm cắp được chứ?
Talochard:
Quả nhiên là vậy! Phu nhân, đứa trẻ nhà cô chính là kẻ trộm!
Madeleine:
Quý cô đặc vụ, xin hãy cẩn thận lời nói! Dù đó là cúc áo của Kevin, thì cũng chỉ cho thấy việc thằng bé đã đến tòa soạn mà thôi...
Talochard:
Cậu ta không ăn trộm thì đến đó để làm gì?
Paimon:
Hmm...
Nhà Lữ Hành:
Quý cô vừa nói hai từ "tòa soạn"?
Paimon:
Đúng vậy! Nếu đã không rõ, tại sao cô lại biết hiện trường vụ án là ở tòa soạn?
Madeleine:
Đây... không... nhất định là mấy người nghe nhầm rồi...
Talochard:
Bằng chứng đanh thép! Nếu cô còn lươn lẹo thì tội nặng thêm đấy, cả đứa trẻ cũng vậy!
Madeleine:
Không! Con trai tôi thực sự không trộm đồ! Nó chỉ nhặt con dao này để tự vệ thôi!
Nhà Lữ Hành:
Dao ư? Không phải Ngài Arthur mới là thứ bị mất à?
Madeleine:
Ngài Arthur? Nhưng thằng bé chỉ cầm về một con dao thôi...
Talochard:
Phu nhân Madeleine! Con trai cô tại sao lại đến tòa soạn? Đến tòa soạn làm gì? Mau nói hết mọi chuyện cô biết cho chúng tôi!
Madeleine:
Haiz... Kevin đứa trẻ này... Chỉ là thằng bé rất thích con chim hơi nước ở tòa soạn mà thôi. Mỗi lần chúng tôi vào trong thành, nó đều chạy đến đó để kể khổ.
Madeleine:
Tối qua tôi và Kevin đã cãi nhau, thằng bé liền chạy ra khỏi nhà... lại đến tòa soạn...
Madeleine:
Nhưng lần này nó lại cầm về một con dao... Thằng bé nói đây là thứ cắm trên đế của Ngài Arthur...
Paimon:
Hóa ra vết rạch trên đế là do thứ này, tại sao Kevin lại lấy con dao xuống?
Madeleine:
Thằng bé nói không thấy Ngài Arthur nữa, muốn đi tìm, nhưng cuối cùng lại phát hiện một ông chú say khướt đang tiến lại gần, nó sợ quá liền lấy con dao xuống để phòng thân.
Nhà Lữ Hành:
Có thể đưa con dao cho chúng tôi xem không?
Madeleine:
Tôi bắt Kevin vứt con dao đi rồi... tôi lo sẽ gặp phải rắc rối không đáng có...
Talochard:
Trên con dao đó không chừng sẽ có manh mối, chúng ta phải hỏi Kevin xem vứt dao ở đâu rồi...
Madeleine:
Thật xin lỗi, thằng bé lại vừa chạy ra ngoài, vì chuyện của cha nó nên chúng tôi thường xuyên cãi cọ... Cha nó là kỹ sư cơ khí được cử ra nước ngoài, rất lâu rồi không ở nhà...
Madeleine:
Mà thời kỳ nổi loạn của Kevin lại đến hơi sớm, không chịu thấu hiểu cha nó chút nào...
Talochard:
Hóa ra là một đứa trẻ có vấn đề, phiền phức lắm đấy. Thôi vậy, để tìm được con dao, chúng ta vẫn nên đi tìm thằng bé thì hơn...
Talochard:
Chú chó đó...
"Curve":
Kiểm tra được thông tin: Khứu giác của chó...
Kevin:
Mấy người là ai? Ồn ào chết đi được!
Paimon:
Cậu... cậu không nói được một câu cảm ơn sao? Thật uổng công chúng ta giải cứu.
Kevin:
Cảm ơn? Hahaha! Sao? Bộ mặt đó của mấy người là sao? Muốn đánh tôi à?
Talochard:
Đồ quỷ kia, cậu thật đáng bị ăn đòn đấy. Nhưng chúng tôi là đặc vụ chuyên nghiệp của Đội Hắc Ảnh Marechaussee, chúng tôi thường sẽ không động thủ trước mặt mọi người.
Talochard:
Giờ chúng tôi muốn hỏi cậu vài câu hỏi, không trả lời đàng hoàng là sẽ bị bắt đấy! Chuyện đó thì không thành vấn đề trước mặt mọi người rồi.
Kevin:
Bắt? Mau đến bắt đi này, tốt nhất là bắt cả người đó nữa!
Paimon:
Hmm... người đó?
Kevin:
Baulande! Chính là tên của người đó, mau bắt cả đi!
Kevin:
Ai mà thèm người cha như thế? Sắp cả năm trời tôi không thấy mặt rồi!
Paimon:
Hừm... chẳng trách cô Madeleine nói cậu ta thường kể khổ với Ngài Arthur... có lẽ đây chính là gốc rễ của vấn đề?
Kevin:
Kể khổ? Thật hài hước, tôi đang nghiên cứu cách thiết lập giọng nói! Chắc mấy người không biết, những lời của Ngài Arthur đều được thiết lập sẵn trước đó.
Kevin:
Đợi khi tôi giải được cách thiết lập, tôi sẽ khiến Ngài Arthur mỗi ngày đều ở trước cửa tòa soạn để loan tin: "Baulande là đồ vô lại!"
Paimon:
Đây... đây là mục đích cậu lại gần Ngài Arthur sao? Đúng là một đứa trẻ có vấn đề...
Kevin:
Nhưng tôi còn chưa nghiên cứu rõ ràng thì Ngài Arthur đã biến mất. Chính là tối qua, cũng không biết là ai đem đi rồi.
Kevin:
Không phải mấy người đến tìm Ngài Arthur đấy chứ? Nói rõ nhé, tôi thừa nhận mình có vấn đề, nhưng vấn đề về con chim đó thì không liên quan đến tôi.
"Curve":
Theo phân tích của tôi, Kevin, cậu có liên quan đến một con dao.
Kevin:
Đây là... Robot này biết nói chuyện sao? Sao lại nói được? Giống với Ngài Arthur à?
Talochard:
Thiếu hiểu biết thật, Curve xịn hơn Ngài Arthur nhiều, không cần phải thiết lập giọng nói trước đâu.
Kevin:
Vậy... Vị đại ca Curve này... Lợi hại như vậy, có thể thay Ngài Arthur nói một câu "Baulande là đồ vô lại" được không? Anh chắc chắn làm được!
"Curve":
Trước mắt cậu cần chứng minh câu này là sự thật.
Kevin:
Chứng minh? Gì chứ... vậy là không làm được à? Tệ quá... ngay cả Ngài Arthur còn làm được nữa là!
Talochard:
Đừng có đánh đồng Curve với người khác, anh ấy không phải người biết nói dối đâu!
Kevin:
Hừm... Tôi còn định đợi đại ca Curve nói xong sẽ kể cho mấy người chuyện liên quan tới con dao, đây là một giao dịch!
Talochard:
Đồ quỷ, cậu nắm rõ tình hình không đấy?
Talochard:
Nếu chúng tôi tìm được Ngài Arthur, chẳng phải cậu có thể tiếp tục kế hoạch công kích cha cậu sao? Chúng ta đều là một phe đấy!
Kevin:
A! Nói như vậy... hình như cũng không sai... vậy thì...
Kevin:
Vậy để tôi nói cho mấy người! Con dao đã bị tôi ném xuống biển, để tôi đánh dấu vị trí lên bản đồ của mọi người. Hãy mau chóng tìm Ngài Arthur về nhé!
Talochard:
Vậy mới đúng chứ, đồ quỷ, còn chuyện gì muốn nói không? Càng nhiều thông tin thì chúng tôi càng nhanh chóng tìm được Ngài Arthur đấy!
Kevin:
Để nghĩ xem... Tôi đến tòa soạn, không thấy Ngài Arthur, chỉ thấy con dao này. Vì có một ông chú say rượu đang lại gần, tôi vội quá liền lấy con dao dọa ông ta, chỉ có vậy thôi...
Paimon:
Xem ra là vậy rồi. Curve! Lời nói của Kevin có vấn đề gì không?
"Curve":
Theo tôi phân tích, Kevin không nói dối. Nhưng lúc trước, đồng tử và hơi thở của phu nhân Madeleine hơi bất thường.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy đang nói dối?
"Curve":
Tôi không thể xác nhận. Nhưng khi phu nhân Madeleine nói "Cha nó là kỹ sư cơ khí được cử ra nước ngoài", dữ liệu đã xuất hiện biến động nhẹ.
Kevin:
Haha, đừng nghĩ nữa, đó chắc chắn là lừa mấy người rồi. Cha tôi ngay cả dây cót với hộp dây cót còn không phân biệt được, kỹ sư cơ khí gì chứ...
Kevin:
Mẹ tôi lừa người ta quen rồi, mấy người mới thấy thôi, bà ấy ngày nào cũng lôi tôi ra để luyện tập, kinh nghiệm phong phú lắm.
Kevin:
Lúc trước, mẹ tôi còn đem về một chú chó nhỏ, nói là cha tặng tôi làm quà. Nhưng tôi lén đọc thư của bà ấy, thực ra là một người đàn ông khác tặng!
Talochard:
Nói vậy cũng đâu có sai? Người cha mới thì cũng là cha, đúng không? Đồ quỷ, chúc mừng cậu! Nhưng hy vọng người cha mới của cậu không phải là một tên nát rượu bám váy phụ nữ.
Kevin:
Hừm... chị gái này tuy chị ăn nói khó nghe, nhưng rất thành thật, tôi ước mẹ tôi được như chị...
Paimon:
Kevin, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ cậu vẫn rất bao bọc cậu, cô ấy sợ cậu biết nhiều quá sẽ khó chấp nhận thôi.
Kevin:
Tôi cũng không muốn biết... Vì biết quá nhiều chuyện mới có vấn đề.
Talochard:
Sai lầm lớn! Vì cậu biết chưa đủ nhiều nên mới có vấn đề.
Kevin:
Biết chưa đủ nhiều sao?
Talochard:
Thấy không, cậu còn chưa biết loài người là một sinh vật chuyên bịa đặt, cha cậu, mẹ cậu, và cả cậu cũng vậy.
Talochard:
Đồ quỷ, đây chính là đáp án của vấn đề, đợi cậu hiểu ra là sẽ không thất vọng về ai nữa. Cậu sẽ từ một đứa trẻ có vấn đề trở thành một đứa trẻ có câu trả lời!
Kevin:
Đứa trẻ... có câu trả lời?
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy đến tôi cũng bị đả kích rồi...
Talochard:
Sao? Có phản đối gì không? Lẽ nào... cậu chưa từng nói dối một câu?
Talochard:
Thôi bỏ đi, đừng nói ra câu trả lời, ít nhất hiện tại tôi vẫn khá thích cậu, tạm thời đừng phá hỏng ấn tượng tốt đẹp này.
Talochard:
Bây giờ, điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng tìm được con dao. Đồ quỷ, chúng tôi đi đây, nghĩ kỹ những lời tôi nói nhé, cậu sẽ trở thành một đứa trẻ có câu trả lời.
Paimon:
Kevin, đừng nghe cô ấy nói lung tung. Nghe tôi nè, quay về nói chuyện đàng hoàng với mẹ đi, cô ấy lừa dối cậu không phải vì cô ấy muốn thế đâu.
Kevin:
Biết rồi, có lẽ tôi cũng phải về rồi...
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Paimon:
Talochard, Curve, chúng tôi tìm thấy rồi! Hai người xem này.
Talochard:
Hả? Con dao này quả nhiên khớp với dấu vết trên đế. Tuy nhiên... nó là dao dùng bữa phải không? Tại sao dao ăn lại xuất hiện tại hiện trường vụ án?
Paimon:
Hừm... tên tội phạm sau khi ăn nhà hàng xong, tiện cầm theo con dao... sau đó để lại trước cửa tòa soạn?
Talochard:
Suy đoán của cô tôi cho một điểm, trên tối đa một ngàn điểm.
"Curve":
Kiểm tra được thông tin liên quan: Một tháng trước, Tòa Soạn Chim Hơi Nước từng vạch trần vụ án lừa đảo "Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch".
Talochard:
"Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch"... A! Tôi cũng nhớ ra rồi, trong hồ sơ tang vật của họ hình như cũng có một con dao ăn tương tự như vậy... Nhất định là do họ làm!
Paimon:
Lại bắt đầu "nhất định là do họ làm" rồi đấy...
Talochard:
Gì chứ? Cùng lắm thì chúng ta về văn phòng để kiểm tra. Thời gian còn lại trong ngày chắc là đủ.
Paimon:
Hả? Hai người không phải đặc vụ chính thức mà? Được kiểm tra hồ sơ các vụ án khác sao?
Talochard:
Nể tình chúng ta đã thân nhau hơn một chút, để tôi nói cho hai người...
Talochard:
Thực ra tôi là người quản lý tang vật tại Đội Hắc Ảnh Marechaussee, để kiểm tra tang vật của những vụ án khác, đương nhiên là không thành vấn đề!
Paimon:
Người quản lý... tang vật? Có cả vị trí này nữa sao?
Nhà Lữ Hành:
Vậy Curve...
"Curve":
Đúng thế, tôi là một tang vật.
Paimon:
Ồ! Tang vật chạy ra ngoài phá án à!
Talochard:
Sao? Mấy người thậm chí còn không phải là tang vật mà vẫn đang đi điều tra đấy thôi?
Paimon:
Nhưng tôi nhớ là tổng biên tập Euphrasie đã nói... Curve là một robot điều tra điều khiển từ xa...
Talochard:
Đó là cô ấy đang bao che cho Curve. Hình như cô ấy cũng biết nguồn gốc của Curve... là một máy phát hiện nói dối!
Paimon:
Hơi ngoài sức tưởng tượng rồi... Chúng tôi quả nhiên chưa từng nghe thấy cỗ máy nào lợi hại như vậy.
Talochard:
Đó là vì anh ấy luôn ở trong phòng quản lý tang vật, anh ấy là tang vật quan trọng trong một vụ án ba mươi năm trước.
Paimon:
Chà, không phải hai người đang bí mật điều tra vụ án bí ẩn gây sốc từ ba mươi năm trước gì đấy chứ?
Talochard:
Đâu ra nhiều vụ án bí ẩn gây sốc như thế, đặc vụ tôi chỉ là thấy chán quá nên mới đem theo Curve ra ngoài hóng gió.
Paimon:
Chỉ vậy thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Curve, anh thấy sao?
"Curve":
Kiểm tra được dữ liệu sinh lý bất thường: Đặc vụ Talochard, cô đang nói dối.
Talochard:
Ây da! Nhà Lữ Hành! Ban nãy tôi còn khen cậu trung thực, không ngờ lại biết lợi dụng "Hiệp Định Mosso" rồi!
Paimon:
"Hiệp Định Mosso"... Cái tên này hình như đã từng nghe hai người nhắc đến, đó là gì vậy?
"Curve":
Đó là một quy định được viết trong lõi của tôi bởi chính người chế tạo ra tôi, tiến sĩ Mosso, có chức năng đảm bảo tính xác thực của kết quả kiểm tra nói dối.
"Curve":
Theo logic của Hiệp Định Mosso, tôi phải trả lời thành thật tất cả các câu hỏi.
Paimon:
Có nghĩa là... Anh có thể kiểm tra nói dối, nhưng không thể nói dối, chỉ cần người khác hỏi là anh sẽ phải trả lời?
"Curve":
Thưa tiểu thư Paimon, đây là phán đoán chính xác.
Paimon:
Thật là một hiệp định lợi hại! Vị tiến sĩ Mosso này là nhà khoa học hàng đầu của Viện Khoa Học Fontaine sao?
Talochard:
Là một nhà khoa học hàng đầu đã qua đời. Vị đó đã mất vào ba mươi năm trước, vậy nên Curve mới trở thành tang vật.
Paimon:
Mất rồi à?! Lý do là gì?!
"Curve":
Kiểm tra được thông tin liên quan: Tiến sĩ Mosso đã chết trong trận quyết đấu để biện hộ cho bản thân. Ngài ấy đã bị phán có tội trong một phiên xét xử.
Nhà Lữ Hành:
Sao lại bị phán có tội?
"Curve":
Kiểm tra được thông tin liên quan: Ba mươi năm trước...
Talochard:
Dừng lại ngay! Hai người hỏi hơi nhiều đấy, nếu hai người không dừng lại, Curve sẽ tiếp tục trả lời không ngừng.
Talochard:
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là Ngài Arthur, không tìm thấy nó thì tổng biên tập Euphrasie ăn ngủ không yên đâu!
Paimon:
Tôi thấy... cô ấy sẽ không...
Talochard:
Tóm lại... tóm lại là tôi phải đưa Curve quay về tìm thông tin về con dao dùng bữa, sáng mai chúng ta gặp nhau ở Palais Mermonia nhé!
Paimon:
Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc, không thể đáp ứng chút sao?
Talochard:
Ngày mai sẽ đáp ứng! Chuẩn bị đồ ăn sáng thật ngon cho cô được chưa?
Paimon:
A... đồ ăn sáng thật ngon! Tôi rất mong chờ đấy...
Talochard:
Vậy sáng mai gặp nhé!
Paimon:
Được rồi, họ về rồi... Cảm thấy hai người họ không hề đơn giản...
Paimon:
Ừm! Một ngày bận rộn, chúng ta cũng quay về nghỉ ngơi thôi. Sáng mai còn phải đến Palais Mermonia gặp họ nữa.
Rocher:
Không có chứng cứ gì giá trị hết, các người đang sỉ nhục nhân cách của tôi.
Kevin:
Mẹ nói thật chứ? Mẹ nói cha... và mẹ...
Madeleine:
Suỵt! Kevin, đừng nói những điều này ở bên ngoài... Tóm lại, con biết là được.
Kevin:
Con biết rồi... sau này con sẽ ngoan ngoãn hơn...
Rocher:
Tôi xin thề, lần này tôi không hề lừa ai, có cục sắt đó làm chứng!
"Valberry Dũng Mãnh":
Anh em! Tên chó già Rocher nhất định đang trốn ở đây! Có nợ phải trả là điều hiển nhiên! Mau lôi hắn ra cho ta!
"Valberry Dũng Mãnh":
Có nợ không trả thì chưa nói, còn muốn bắt ta phải chạy mấy chuyến nữa? Ta phải phá nát đôi chân chó và cả cái ổ chó của hắn mới được!
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
"Valberry Dũng Mãnh":
Lại đang sủa gì đấy?
Baulande! Lombroso!:
Grừ...
Talochard:
Dừng tay! Mấy người làm gì đấy!
"Valberry Dũng Mãnh":
Đâu ra tên tào lao này vậy? Đừng có phá hỏng chuyện của ta!
Đồng Đội Của "Valberry Dũng Mãnh":
Đại Ca Số 42... xem đồng phục của đồ nhóc con đó, hình như là người của Đội Hắc Ảnh Marechaussee, hay chúng ta rút lui trước đã?
"Valberry Dũng Mãnh":
Gì mà đội này đội kia chứ, nam tính lên xem nào! Lên theo ta!
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó hướng về mấy người, hình như đang đợi gì đó.)
Baulande! Lombroso!:
(Lombroso ngoan ngoãn hướng về phía mấy người, hình như đang nói "Tôi không hiểu.")
Paimon:
Không phải cái này sao? Vậy chúng ta thử cái khác xem.
Đống Chai Rượu Rỗng Bẩn Thỉu:
(Đống vỏ chai bẩn thỉu bốc mùi kỳ lạ, như mùi cá biển.)
Paimon:
Đống chai này! Giống với thứ chúng ta phát hiện ở trước cửa tòa soạn.
Quần Áo Rách Rưới:
(Bộ quần áo cũ nát không biết nhặt được ở đâu... tỏa ra một mùi hương kỳ quái...)
Tấm Ảnh Cũ:
(Tấm ảnh ngọt ngào của một đôi nam nữ.)
Paimon:
Đây là... Rocher và vợ của anh ta?
Paimon:
Woa! Không ngờ có người trốn trong thùng!
Rocher:
Đừng... đừng đánh tôi!
Talochard:
Anh tên là Rocher phải không?
Rocher:
Tôi không có tiền! Thực sự không có tiền!
Talochard:
Đừng sợ, chúng tôi giúp anh đuổi đám đòi nợ rồi.
Rocher:
Ồ! Tốt quá rồi! Hóa ra là một vị tiểu thư Melusine quyến rũ như vậy... Đúng thế, tôi chính là Rocher... Đợi tôi phất như diều gặp gió, chắc chắn sẽ không quên trả ơn hậu hĩnh!
Talochard:
Tốt quá nhỉ đồ trộm cắp kia! Chúng tôi là đặc vụ của Đội Hắc Ảnh Marechaussee đấy! Chúng tôi tới để bắt anh!
Talochard:
Có phải tối qua chính anh đã trộm mất Ngài Arthur đúng không? Trả lời thành thật! Đem nó bán đi đâu rồi?
Rocher:
...Trộm Ngài Arthur? Hỡi Thủy Thần trên cao! Người như tôi sao có thể làm chuyện như vậy. Từ tối qua tôi chỉ trốn ở trong thùng này mà!
Talochard:
Hả? Thật à? Curve, anh thấy sao?
"Curve":
Kiểm tra được dữ liệu sinh lý bất thường: Rocher, anh đang nói dối.
Rocher:
Nói... nói dối? Vớ vẩn! Lung tung! Ăn nói bậy bạ! Có chứng cứ không?
Nhà Lữ Hành:
Về chai rượu ở trước cửa tòa soạn...
Paimon:
Ông chú à, chai rượu trước cửa tòa soạn giống hệt với chai này của anh, anh để lại đó phải không?
Rocher:
Cho dù là chai giống nhau cũng đâu thể chứng minh được là tôi để lại ở đó? Fontaine rộng lớn như vậy, ma men đương nhiên là đầy rẫy khắp nơi...
"Curve":
Xác nhận lại, dữ liệu sinh lý bất thường: Rocher, anh đang nói dối.
Rocher:
Này này! Cục sắt này bị sao vậy? Cậy mình không phải người mà có thể tùy tiện sỉ nhục sự chính trực của tôi vậy à... sự thanh cao của tôi thì sao?
Talochard:
Đừng ồn ào nữa! Đồ ăn trộm này, giờ chúng tôi sẽ lật tung hang ổ của anh lên, đợi chúng tôi tìm ra chứng cứ thì đừng có mà khóc.
Rocher:
Tìm đi, cứ tìm đi! Không có chứng cứ gì giá trị hết, các người đang sỉ nhục nhân cách của tôi.
Baulande! Lombroso!:
(Chú chó hướng về mấy người, hình như đang đợi gì đó.)
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Paimon:
Hả? Sao nó lại đi rồi?
Talochard:
Tôi biết rồi, chú chó có thể nhận ra mùi hương quen thuộc! Trên chai rượu trước cửa tòa soạn có mùi của ông chú Rocher đó!
Baulande! Lombroso!:
Gâu! Gâu!
Rocher:
Lombroso, đừng có lại đây lúc này chứ...
Talochard:
Tên trộm Rocher kia! Nhìn xem! Con chó đã thừa nhận mùi của anh rồi, dám nói mình không đến tòa soạn à!
Rocher:
Đừng... đừng nóng thế... Lombroso, ngươi làm ta bại lộ rồi!
Baulande! Lombroso!:
(Lombroso hào hứng vẫy đuôi, hình như đang nói "Tôi không hiểu đâu.")
Rocher:
Haiz... thôi được rồi, tôi thừa nhận...
Paimon:
Woa, Curve... đúng là bị anh nói trúng rồi, sao biết hay vậy? Lẽ nào anh biết cách phát hiện nói dối à?
"Curve":
Tiểu thư Paimon phán đoán rất chính xác.
Nhà Lữ Hành:
Thật hay đùa vậy? Anh là máy phát hiện nói dối?
Talochard:
Ây da! Không phải nói rồi sao, đừng có tùy tiện dò hỏi đời tư người khác! Những chuyện đó phải thân quen hơn mới được!
Talochard:
Tên trộm Rocher... Mau giải thích đi, anh đã làm gì?!
Rocher:
Nhưng... nhưng đây cũng là đời tư của tôi mà...
Talochard:
To gan! Còn không trả lời đàng hoàng là tôi gửi anh đến Pháo Đài Meropide sống luôn đấy.
Rocher:
Ấy! Đừng mà! Haiz... Tôi thừa nhận là mình có nói dối một chút, nhưng thực sự tôi không ăn trộm Ngài Arthur!
Rocher:
Tối qua tôi chỉ ngủ một giấc ở trước cửa tòa soạn thôi... Lúc tôi ngủ thì Ngài Arthur vẫn bình thường, ngủ dậy thì không thấy đâu nữa! Tôi sợ bị người ta nghi ngờ nên đã nhanh chóng chạy về...
Talochard:
Không đơn giản vậy chứ? Có người nói gần đây hay thấy anh lang thang quanh tòa soạn, chắc chắn sớm đã có ý đồ phạm pháp rồi!
Rocher:
Không phải thế! Tôi chỉ là đang tìm cơ hội làm việc thôi! Giống như câu chuyện nhặt rác chăm chỉ, sau đó được nhân vật lớn nhìn trúng, cuối cùng phất lên như diều gặp gió...
Paimon:
Nhưng không phải anh mới chính là người xả rác sao? Chai rượu của anh hôi rình rồi. Nhân vật lớn chắc chắn không nhìn trúng được đâu.
Talochard:
Tôi không tin, tên này lại đang gạt người đấy!
Rocher:
Đó là sự thật, xin hãy nghe tôi nói hết... Đừng thấy bộ dạng hiện tại của tôi mà đánh giá, thực ra trước đây tôi từng làm việc tại Palais Mermonia đấy...
Rocher:
Có điều, đó là do vợ tôi sắp xếp, ừm... nhà cô ấy lúc trước vốn giàu có, vẫn còn chút ảnh hưởng... Tóm lại, tôi từng có chút rạng danh đấy...
Talochard:
Gì chứ, ông chú bám váy và ông chú lang thang... thật khó nói cái nào rạng danh hơn...
Rocher:
Đừng... đừng nói hai từ đó! Haiz... Cũng chẳng phải tôi không muốn đạt được cuộc sống phi thường bằng chính đôi tay của mình... Vấn đề là ở đây...
Rocher:
Thời gian trước có một đồng nghiệp tìm đến tôi, nói có thể hợp tác làm ăn, lại không phải lo góp vốn khởi nghiệp, hàng hóa có thể ghi nợ tín dụng trước... chúng tôi rất hợp ý nhau!
Rocher:
Nhưng chưa được bao lâu thì tôi phát hiện, hàng hóa nhập từ chỗ họ toàn thứ rác rưởi, không bán nổi... Sau này đến kỳ hạn là họ ngay lập tức yêu cầu phải trả nợ...
Nhà Lữ Hành:
Chính là đám người lúc nãy à?
Rocher:
Ừm... Tôi bị ép đến cùng cực, đành phải tìm đồ đạc trong nhà để gán nợ, trong đó có một kiện đồ tôi không để ý, chẳng biết là của hồi môn của vợ hay là di vật của ông nội cô ấy...
Rocher:
Sau khi phát hiện, tôi không dám nói thật, đành nói dối cô ấy là thua cược... Vợ tôi vô cùng tức giận, ngay lập tức đuổi cổ tôi ra khỏi nhà.
Paimon:
Hả? Sao lại không nói thật? Nếu thành thật giải thích có khi cô ấy còn có thể tha thứ cho anh...
Rocher:
Hừm, còn lâu tên này mới chịu thành thật. Nếu nói thua cược hết sạch tiền thì còn có thể đổ thừa vận may không tốt. Nhưng nếu nói là làm ăn bết bát thì chỉ có ngồi vào ghế ông chú phế vật thôi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng những chuyện này thì liên quan gì tới tòa soạn?
Rocher:
Vì một tháng trước, Báo Chim Hơi Nước đã vạch trần một đội ngũ lừa đảo tên là "Thương Hội Dụng Cụ Ăn Thanh Lịch"... Chính là tìm đến đám người đó của tôi, hóa ra họ là dân lừa đảo chuyên nghiệp!
Paimon:
Thật không ngờ... Tòa soạn đúng là lợi hại!
Rocher:
Tôi cũng thấy vậy, thế nên tôi muốn đến đó tìm việc làm, một mặt là công việc khá có thể diện... Mặt khác, có thể kiếm chút tiền để chuộc lại đồ đạc của vợ...
Talochard:
Hừm, Curve, anh thấy sao?
"Curve":
Kiểm tra thấy số liệu sinh lý đã khôi phục mức bình thường: Anh Rocher không nói dối.
Talochard:
Ơ? Thế là không phải tên trộm thật à... Ông chú, hôm qua anh có thấy cái gì khác khả nghi không?
Rocher:
Có! Tối hôm qua tôi bị tiếng động lạ đánh thức. Sau khi tỉnh lại, hình như tôi thấy có bóng người nho nhỏ vội chạy đi... Mọi người nói xem, khả nghi lắm đúng không?
Paimon:
Bóng người nho nhỏ à? Lời khai của người dân cũng có nhắc tới một bạn nhỏ, có khi nào là cậu ta không?
Paimon:
Nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu tìm, giá mà có chú chó nào dẫn đường như ban nãy thì tốt.
Baulande! Lombroso!:
(Lombroso nghe thấy có người nhắc đến mình, vui vẻ vẫy đuôi.)
Talochard:
Kể ra thì... mũi nó thính thật đấy, hay chúng ta đưa đồ cho nó ngửi thử xem sao?
Paimon:
Tuy chẳng biết có tác dụng hay không, nhưng có thể thử xem!
Talochard:
Cái này chắc không có tác dụng, đổi cái khác thử xem?
Paimon:
Nó dừng lại rồi kìa, chẳng lẽ chủ nhân của chiếc cúc áo đang ở gần đây ư?
Talochard:
Mau nhìn căn nhà kia đi, ở đó có người kìa! Chúng ta qua hỏi thăm xem sao!
Paimon:
Đây là chỗ Kevin vứt dao ư? Chúng ta có cần xuống nước tìm không?
Talochard:
Tôi thì không sao cả! Nhưng trạng thái của Curve không thích hợp xuống nước... Tôi phải ở đây với anh ấy.
"Curve":
Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi.
Paimon:
Không hiểu nổi... Robot xuống nước thì có vấn đề gì sao? Hai người không làm biếng đấy chứ?
Paimon:
Thôi, Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi, tìm manh mối quan trọng hơn.
Madeleine:
Kevin chắc chắn không phải là kẻ trộm.
Kevin:
...Một đứa trẻ nhiều vấn đề có thể biến thành đứa trẻ có câu trả lời thật sao?
Paimon:
Đây là chỗ Kevin vứt dao ư? Chúng ta có cần xuống nước tìm không?
Talochard:
Tôi thì không sao cả! Nhưng trạng thái của Curve không thích hợp xuống nước... Tôi phải ở đây với anh ấy.
"Curve":
Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi.
Paimon:
Tính ra, trước đây chúng tôi cũng từng gặp một chú chó robot biết nói, còn lặn được xuống nước cơ! Xem ra Curve không bằng người ta rồi.
Talochard:
Sao Curve có thể không bằng chó được! Chỉ là bây giờ cơ thể Curve không được ổn thôi. Chú chó kia tên là gì? Đợi khi nào Curve khỏe lên thì đi đọ với nó xem!
Nhà Lữ Hành:
Tự nhiên lại thích so đo vậy...
"Curve":
Theo tôi thấy, trước mắt đi tìm tang vật quan trọng hơn.
Paimon:
Thôi, Nhà Lữ Hành, chúng ta xuống nước thôi, bây giờ tìm manh mối vẫn quan trọng hơn.
Madeleine:
Kevin quay về rồi... Cứ như vậy cũng không hay, có nên nói với thằng bé...
Talochard:
Curve, hôm nay anh vẫn ổn chứ?
"Curve":
Nhiệt độ bo mạch chủ: Dưới mức cảnh báo. Chỉ số lõi: 20%
Talochard:
Ừm... So với hôm qua cũng không giảm quá nhiều, cố gắng lên nhé!