arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Bôn Tiêu Tụng Ngọc Luân - Lời Kết

Chuyến Du Ngoạn Của Ngựa Trắng


Chuyến Du Ngoạn Của Ngựa Trắng
Tết Hải Đăng đã qua, các bạn quyết định đến thăm Zibai...
Đến Ba Cốc Say Mèm tìm Zhongli
Paimon:
Có vẻ hôm nay Zhongli không đến đây uống trà...
Tian Miệng Sắt:
Ồ, hai người đến tìm bạn phải không? Người đó đang ở phía trước.
Paimon:
Zhongli ở phía trước sao?
Tian Miệng Sắt:
Ý tôi là, cô gái đóng vai Bạch Mã Tiên Nhân mấy ngày trước, cô ấy là bạn của các vị phải không?
Tian Miệng Sắt:
Tôi vừa thấy cô ấy vào Vạn Dân Đường, còn đang thắc mắc sao cô ấy lại đi một mình, ai ngờ vừa quay qua thì thấy hai vị đi tới.
Paimon:
Ôi trời, chúng tôi đang định đi tìm cô ấy đây, thật là trùng hợp quá. Nhưng mà... cô ấy đến Vạn Dân Đường làm gì nhỉ?
Tian Miệng Sắt:
Không biết nữa, tôi có chào cô ấy nhưng cô ấy không thèm đếm xỉa đến.
Tian Miệng Sắt:
Chẳng lễ cô ấy quên mất tôi là ai sao? Không thể nào, chúng tôi rõ ràng là người cùng nghề mà!
Paimon:
Ừm... có lẽ cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ... còn đang mơ màng đấy!
Tian Miệng Sắt:
Ồ! Có lý... Chẳng trách tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe.
Paimon:
Mắt đỏ hoe á? Nghe có vẻ không ổn chút nào...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta qua đó xem thử nào.
Tian Miệng Sắt:
Mấy người trẻ tuổi các vị, đừng cậy mình khỏe mạnh mà cứ thức khuya suốt. Nhìn kìa, lo đóng vai Bạch Mã Tiên Nhân đến mất ngủ, mệt đến nỗi ánh mắt cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.
Tian Miệng Sắt:
Nhờ các vị chuyển lời cho cô ấy, rằng đây là lời khuyên của tiền bối.
Paimon:
A... Haha... còn chưa biết ai mới là tiền bối nữa...
Tian Miệng Sắt:
Gì cơ?
Nhà Lữ Hành:
Không... không có gì! Chúng tôi sẽ nói lại với cô ấy!
Tian Miệng Sắt:
Vậy mau đi đi, đừng quên lần sau cùng đến xem trang phục biểu diễn Nham Vương Đế Quân của tôi nhé!
Đến Vạn Dân Đường
Zibai:
Chưởng quỹ đâu rồi? Tôi muốn gặp chưởng quỹ!
Shenhe:
Xiangling và Thầy Mao đã ra ngoài rồi, quý khách có việc gì không?
Zibai:
Vậy cô là ai?
Shenhe:
Tôi là Shenhe, người phụ việc ở Vạn Dân Đường.
Zibai:
Shen... he... Shenhe...? Cô là Hạc Thần thích trồng Bạc Hà đó sao?
Zibai:
Hmm, mấy ngày không gặp, kỹ năng làm vườn của cô có tiến bộ không? Bạc Hà phủ khắp sườn núi chưa?
Shenhe:
Bạc Hà ư? Tôi không rõ về Bạc Hà... Nhưng lại rất rành về Thanh Tâm và Bách Hợp Lưu Ly.
Zibai:
Ha! Chưa gì đã quên mất Bạc Hà rồi sao? Là người tu hành sao có thể thay đổi thất thường, có mới nới cũ như vậy được?
Shenhe:
Tôi không hiểu cô đang nói gì...
Shenhe:
Hay do đói bụng quá? Có muốn ăn chút gì không?
Paimon:
Shenhe! Bạch Mã Tiên... Zibai! Thì ra hai người đều ở đây à... Haha!
Shenhe:
Là Nhà Lữ Hành và Paimon sao, đã lâu rồi không gặp mọi người, Tết Hải Đăng vui vẻ.
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ, Shenhe.
Shenhe:
Vị khách này là bạn của các vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Có thể xem là vậy...
Paimon:
Shenhe, tuy cô ấy trông có vẻ dữ dằn thế nhưng thực ra là vì... vì tối qua ngủ không ngon nên hơi bực bội ấy mà...
Paimon:
Cô nhìn xem mắt cô ấy đỏ hết rồi!
Shenhe:
Ra là vậy... Cô Zibai, tôi có một ít tinh chất nấu từ Thanh Tâm, nhỏ vào mắt sẽ thấy mát mẻ dễ chịu, cô có muốn dùng thử không?
Zibai:
Đợi chút!
Zibai:
Hai nhóc ồn ào này lại là ai vậy?
Paimon:
Này! Sao nhanh thế mà đã quên mất tôi và Nhà Lữ Hành rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là người dẫn đường của cô.
Zibai:
Người dẫn đường...?
Zibai:
Hừm... Hình như có chút ấn tượng...
Zibai:
Ồ, tôi nhớ ra rồi, là hai người! Thật trùng hợp, tôi còn đang lo không biết tìm ai dẫn đến Bến Tàu Di Lung đây.
Paimon:
Ơ! Cô ấy đã khỏe lại rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Zibai cần đến Bến Tàu Di Lung để làm gì vậy?
Zibai:
Tôi được nhờ đến đó mua trà, nghe nói trong dịp lễ hội trà sẽ được giảm giá, vô cùng ưu đãi.
Paimon:
Mua trà á...? Vậy chắc chắn là Zhongli rồi... Anh ấy đúng là biết sai vặt người khác!
Nhà Lữ Hành:
Zhongli bắt đầu mua cả trà giảm giá rồi sao?
Zibai:
Người bạn Nham... Zhongli này của các vị, lúc đầu đã chọn loại trà đắt nhất.
Zibai:
Tuy nhiên, có một cô gái đội mũ bình an đứng cạnh anh ấy, đã nhắc lại chuyện vài ngày trước trong một buổi triển lãm, anh ấy đã phung phí hết chi tiêu một năm của Vãng Sinh Đường.
Zibai:
Vì thế tháng này chỉ cho phép mua một số mặt hàng giảm giá.
Paimon:
Ấy! Đó là Hu Tao, cô chủ của anh ấy! Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra vấn đề rồi, đáng lẽ nên hạn chế chi tiêu hoang phí của vị khách khanh này từ lâu rồi!
Shenhe:
Ra là vậy, nhưng Vạn Dân Đường không bán trà... Nếu cô Zibai thực sự cần, tôi có thể lên núi hái một ít trà dại.
Zibai:
Không bán trà sao? Nhưng tôi nhớ là vị ông chủ Lu ở Vạn Dân Đường có vài ruộng trà mà.
Paimon:
Cô thực sự nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy ra ngoài... Người đó không phải là chủ Vạn Dân Đường! Người ta cũng giống như cô, chỉ là khách đến đây dùng bữa thôi!
Zibai:
Vậy sao? Cuộc sống đúng là luôn tràn đầy bất ngờ.
Paimon:
Có gì mà bất ngờ chứ! Đầu óc cô rối bời như đống keo Slime vậy, thế mà Zhongli lại yên tâm để cô đi mua trà ở Bến Tàu Di Lung...
Nhà Lữ Hành:
Hay là chúng tôi dẫn cô đến Bến Tàu Di Lung nhé.
Zibai:
Ý kiến này rất hay đấy, hai người dẫn đường của tôi.
Zibai:
À phải rồi, cô Hạc, vừa rồi tôi có nhiều hành động thất lễ, mong cô thứ lỗi.
Shenhe:
Sư phụ thường nói, cơ thể con người cũng như cơ quan vậy, cần phải thường xuyên bảo dưỡng. Nếu đêm ngủ không ngon, chắc chắn sẽ bồn chồn khó chịu, tôi hiểu mà.
Zibai:
Cô Hạc, cô là người thấu tình đạt lý, điềm đạm ôn hòa, nhưng tôi nhận ra trong tâm hồn cô có tà khí âm thầm tuôn trào... Chắc là đã được trói lại bằng sợi dây đỏ này đúng không?
Shenhe:
...Có thể nhận ra được sao?
Zibai:
Haha. Tôi còn nhận ra, với thực lực của cô, có lẽ trong lúc tu luyện có thể thử gỡ bỏ một hai nút thắt.
Paimon:
Gỡ dây của Shenhe sao? Liệu có rủi ro không...
Zibai:
Dây đỏ trói hồn tuy là phương pháp hay, nhưng người tu hành sau cùng vẫn phải học cách từ bỏ tác động bên ngoài, và dựa vào chính bản thân mình.
Shenhe:
Sư phụ cũng từng nói những lời tương tự, chỉ là tôi... tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Zibai:
Cô sớm đã đạt đến cảnh giới tu hành này rồi.
Shenhe:
Tôi sẽ đi tìm sư phụ để thỉnh giáo thêm.
Zibai:
Ừm, nếu còn thắc mắc gì thì sau này cứ đến Bạch Câu Nghịch Lữ tìm tôi, tôi sống ở đó.
Zibai:
Còn bây giờ, hai người dẫn đường, chúng ta xuất phát thôi.
Đến Bến Tàu Di Lung
Paimon:
Không phải là định đến Bến Tàu Di Lung sao? Sao lại đi lên đỉnh núi này vậy?
Zibai:
Thị trấn phía trước chính là Bến Tàu Di Lung phải không? Gần đó có một mùi hương quen thuộc.
Paimon:
Đúng rồi đúng rồi, nhưng sao tôi không ngửi thấy mùi gì hết vậy?
Zibai:
Bởi vì đây là... Mùi hương của ngọc, có thể nuôi dưỡng tâm hồn.
Paimon:
Ồ! Trầm Ngọc Cốc đúng là có rất nhiều ngọc... nhưng mà ngọc cũng có mùi hương sao?
Zibai:
Đương nhiên rồi, điều này khiến tôi nhớ lại một số thứ.
Paimon:
Ồ? Là gì vậy?
Zibai:
Một vài bí quyết để kiểm soát sức mạnh.
Paimon:
Đây là gì vậy?!
Zibai:
Các vị chắc đã đến Bến Tàu Di Lung nhiều lần rồi đúng không? Không biết các vị đã từng trải nghiệm cảm giác du ngoạn trên không trung chưa?
Zibai:
Hai vị đã làm tròn chức trách người dẫn đường rồi, giờ để tôi mang đến một vài trải nghiệm mới mẻ nhé.
Zibai:
Xin mời.
Du ngoạn trên cỗ xe...
Paimon:
Lợi... lợi hại quá! Giống như tiên nhân đang bay trên trời vậy... Đây là gì thế?
Zibai:
Haha, vật này là do tôi dựa theo hình dáng của Cỗ Xe Cung Trăng trong ký ức để biến ra đấy.
Zibai:
Dù đã nhiều năm trôi qua, có lẽ sẽ có vài chỗ sai lệch, nhưng cũng không sao.
Paimon:
Cỗ Xe Cung Trăng! Woa... Không ngờ có một ngày chúng ta lại được ngồi trên Cỗ Xe Cung Trăng...
Paimon:
Vậy là lúc đó, Zibai làm việc trên mặt trăng à?
Zibai:
Làm việc à? Cách nói này thú vị đấy, cũng có thể xem là vậy.
Zibai:
Tôi vốn là một thành viên của dòng dõi thiên sứ chỉ dẫn nhân gian, sau đó nhờ cơ duyên mà được thăng lên làm Nguyệt Sứ.
Paimon:
Ủa? Nguyệt Sứ là gì vậy? Là thiên sứ cấp cao hơn sao?
Zibai:
Nói theo cách của cô thì Nguyệt Sứ chỉ là một vị trí công việc thôi, dù là thiên sứ hay sinh linh nào khác thì đều có thể trở thành Nguyệt Sứ.
Paimon:
Tức là không chỉ có mỗi mình cô là Nguyệt Sứ à?
Zibai:
Đương nhiên. Mặc dù ký ức vẫn còn mờ nhạt, nhưng tôi thoáng nhớ ra, trong số đồng nghiệp của tôi có một người thường biến hình thành cò...
Paimon:
Cò sao? Chẳng lẽ là...
Paimon:
Nguyệt Sứ đều có thể biến thành động vật à?
Paimon:
Lauma cũng có thể trở thành Nguyệt Sứ chứ nhỉ? Cô ấy biết biến thành hươu đó! Vịnh Nguyệt Sứ cũng là Nguyệt Sứ mà!
Zibai:
Vịnh Nguyệt Sứ? Tôi không biết đó là gì.
Paimon:
Được rồi...
Đến chỗ bán trà
Fenglian:
Mời vào xem, mời vào xem! Trà thượng hạng trực tiếp từ Làng Kiều Anh, đang có khuyến mãi đặc biệt dịp Tết Hải Đăng!
Paimon:
Mau xem, bên kia có trà đang khuyến mãi kìa!
Fenglian:
Quý khách muốn mua trà à?
Fenglian:
Quý khách phong thái thật bất phàm, tiệm chúng tôi vừa hay có loại trà ngon rất hợp với các vị.
Zibai:
Trà ngon hay không không quan trọng, miễn có giảm giá là được.
Fenglian:
Giảm giá ư? Vậy thì đúng lúc quá! Tiệm chúng tôi có loại Tùng La Tiên Nha, đang được giảm giá nhân dịp Tết Hải Đăng đấy.
Paimon:
Tên trà này nghe quen quen nhỉ...
Fenglian:
Trong dịp lễ hội, Tùng La Tiên Nha mua 3 hộp giảm 10%, 4 hộp giảm 20%, 10...
Nhà Lữ Hành:
10 hộp giảm 50%?
Fenglian:
Đúng vậy, 10 hộp giảm 50%! Phải chăng quý khách đã từng ghé qua tiệm chúng tôi?
Paimon:
Nghe quen quá đi mất!
Zibai:
3, 4, 10...
Zibai:
10%, 20%, 50%...
Paimon:
Zibai, cô đang lẩm bẩm gì vậy...?
Zibai:
Khi số lượng mua là 3, 4, 10... thì mức giảm giá tương ứng là 10%, 20%, 50%...
Zibai:
Chênh lệch của cả hai giá trị trên lần lượt là 1 và 6, 10 và 30...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, mau nhìn xem, sao mắt cô ấy lại chuyển sang màu xanh lam vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó...
Zibai:
Nếu mức chênh lệch là tương đồng, sau số 6 sẽ là 6 cộng với chênh lệch giữa 6 và 1, tức là 11. Tương tự, sau số 30 phải là 50...
Zibai:
Do đó, hai dãy số mở rộng lần lượt là: 3, 4, 10, 21 và 10%, 20%, 50%, 100%.
Paimon:
Zibai... cô làm tôi hơi choáng rồi đấy, nghĩa là sao vậy?
Zibai:
Nghĩa là... giả sử chúng ta mua 21 hộp Tùng La Tiên Nha, chiết khấu sẽ là 50% rồi giảm thêm 50% nữa, là thành 100%.
Paimon:
100%?! Là được miễn phí luôn à?!
Nhà Lữ Hành:
Chính xác.
Paimon:
Hóa ra còn có quy luật như vậy sao... Vậy... vậy có đúng không?
Zibai:
Cô nhóc này, quy luật của số học là vậy đấy, có gì không đúng sao?
Paimon:
Giỏi quá đi! Cô đúng là thiên tài mua sắm đấy! Nhưng mà... sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ...
Fenglian:
Khụ khụ... Hóa ra mức giá của tiệm chúng tôi còn có quy luật như vậy, quý khách quả thực đã giúp tôi mở mang tầm mắt...
Zibai:
Không cần khách sáo. Phiền chủ tiệm lấy cho chúng tôi 21 hộp trà miễn phí.
Paimon:
Đợi, đợi đã!
Zibai:
Sao vậy?
Paimon:
Tôi nghĩ ra chỗ kỳ lạ rồi...
Fenglian:
Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?
Paimon:
Đúng rồi! Chúng tôi lỗ mất rồi đó!
Paimon:
Thử nghĩ xem, nếu mua 21 hộp mà không cần trả tiền, vậy nếu mua thêm nữa thì có phải chủ tiệm sẽ cần trả lại tiền cho chúng ta đúng không?
Fenglian:
Hả...?
Paimon:
Zibai, cô mau tính thử đi, nếu chúng ta mua một trăm hộp thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền đúng không?
Zibai:
Nghe có lý đấy.
Fenglian:
Khoan đã... quý khách... các vị mặc cả giỏi quá rồi đấy!
Zibai:
Giá giảm là do chủ tiệm quyết định, chúng tôi chỉ làm theo quy luật số học ẩn chứa trong đó mà thôi, chứ không hề mặc cả.
Fenglian:
Ừm... cô nói cũng đúng... nhưng mà... À! Phải rồi!
Fenglian:
Thật ngại quá, tôi chợt nhớ ra... hôm nay nhà cung cấp không đến, cửa tiệm đang thiếu hàng...
Fenglian:
Ây da... Thật xin lỗi, không ngờ lại không đúng lúc như vậy, ahaha...
Zibai:
Vậy xin hỏi nhà cung cấp ở đâu vậy?
Fenglian:
Chuyện này...
Zibai:
Đừng lo, chúng tôi sẽ đến thẳng chỗ nhà cung cấp để mua, không làm phiền chủ tiệm nữa.
Fenglian:
Thưa... Thưa quý khách, thực ra mức giảm giá của nhà cung cấp không hào phóng như mức tôi đang đưa ra đâu, dù quý khách có đến đó cũng không có được mức giá này đâu.
Paimon:
Hả? Vậy là không kiếm được tiền nữa sao?
Fenglian:
Ahaha... Có khi ngay cả mức giảm 100% cũng không có đâu...
Zibai:
Vậy thì đáng tiếc quá, nhưng nếu đã là nhà cung cấp thì chắc cũng sẽ được giảm giá ít nhiều.
Zibai:
Thực ra chúng tôi cũng không đòi hỏi kiếm được tiền, chỉ cần giá cả phải chăng là được.
Fenglian:
Vậy... vậy cũng được, những người cung cấp hàng cho tôi đều là nông dân trồng trà ở Làng Kiều Anh... Cô cứ trực tiếp đến làng hỏi là được, nhưng đừng nói là do tôi giới thiệu nhé...
Zibai:
Yên tâm, tôi hiểu ý tốt của chủ tiệm mà.
Zibai:
Không quên giới thiệu khách hàng cho đối tác, thậm chí còn giấu tên, quả thật có phong thái của bậc quân tử. Tin rằng việc kinh doanh của anh nhất định sẽ ngày càng phát đạt.
Fenglian:
Haha... Hy vọng là sẽ được như vậy...
Zibai:
Vậy bây giờ chúng ta đến Làng Kiều Anh một chuyến nhé. Các vị có biết đường đến đó không?
Paimon:
Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi!
Fenglian:
Phù... toàn mấy vị tiên sống từ đâu ra không biết, cuối cùng cũng tiễn được họ đi rồi...
Fenglian:
Phải về nhà thắp hương cho Bạch Mã Tiên Nhân thôi, cầu cho sau này đừng gặp phải khách hàng kiểu này nữa.
Đến Làng Kiều Anh
Paimon:
Chúng ta đã đến Làng Kiều Anh rồi!
Zibai:
Non xanh nước biếc, nét đẹp của đất trời.
Paimon:
Đẹp thì đẹp thật, nhưng nghĩ đến việc mua trà ở đây không kiếm được tiền thì không còn thấy đẹp nữa.
Zibai:
Nếu có duyên với Mora thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến thôi.
Paimon:
Cảm thấy chúng tôi có duyên với Morax hơn đấy, Tết Hải Đăng lần này cũng do anh ấy tìm đến...
Zibai:
Haha, bây giờ trước tiên phải tìm xem có nông dân nào muốn bán trà không.
Zibai:
Tầm nhìn trên cao rất tốt, chúng ta hãy tìm từ trên không đi, tiện thể ngắm nhìn cảnh đẹp của ngôi làng này.
Du ngoạn trên cỗ xe...
Paimon:
Ôi... Nhìn Làng Kiều Anh từ trên cao đẹp quá.
Zibai:
Ừm, nhà cửa ở đây khác hẳn với Cảng Liyue, nương theo địa thế núi non, hòa hợp thiên nhiên, dáng vẻ tinh xảo, mang phong cách rất riêng.
Paimon:
Đúng vậy, đẹp quá!
Zibai:
Tường trắng ngói đen được bao quanh bởi vườn trà xanh mởn, mái cong bay bổng kết hợp với cổng cao thẳng tắp tạo nên vẻ đẹp vô cùng hài hòa.
Paimon:
Sao mà đẹp thế nhỉ?
Zibai:
Tiếng gà gáy chó sủa, tiếng nông dân hô hào gọi nhau, tất cả tạo nên một bức tranh đồng quê tràn đầy sức sống.
Paimon:
Thật là đẹp quá đi mất!
Zibai:
Cô... đã học qua môn ngữ văn bao giờ chưa?
Paimon:
Hả?
Zibai:
Tôi thấy hình như cô chỉ biết khen đẹp thôi.
Paimon:
Tôi... tôi còn biết khen "trông thật đẹp mắt"!
Zibai:
Được rồi... Vậy chúng ta cứ xem thử đã, xem chỗ nào có nông dân muốn bán lá trà...
Paimon:
Nhìn kìa! Có người đang đứng trong ruộng trà, trông quen quen... Không lẽ là Lu Xiangxiang!
Zibai:
Lu Xiangxiang là ai vậy?
Paimon:
Ây da, chúng ta đến chào hỏi là cô sẽ nhớ ra ngay thôi.
Nói chuyện với Lu Xiangxiang
Paimon:
Quả nhiên là Lu Xiangxiang!
Lu Xiangxiang:
Ối? Paimon, Nhà Lữ Hành và cả chị gái Bạch Mã Tiên Nhân nữa! Là mọi người đấy à!
Paimon:
Haha, người ta có tên mà, có thể gọi cô ấy là Zibai!
Zibai:
...Cô là?
Zibai:
À... nhớ ra rồi, cô là...
Paimon:
Đừng nhắc đến vụ ngộ độc cá nữa.
Zibai:
Cô là cô gái... muốn vượt lên trên những người khác phải không?
Lu Xiangxiang:
Haha... Đúng là tôi đây, nhưng bây giờ tôi thảm lắm, đã rơi xuống dưới đáy rồi...
Paimon:
Rơi xuống dưới đáy? Tại sao vậy?
Lu Xiangxiang:
Lần trước tôi có kể đấy, tôi sắp bị trừng trị bằng gia pháp rồi.
Lu Xiangxiang:
Giờ đây ở trên tôi là cha, mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại...
Paimon:
Ôi, nhiều người quá...
Lu Xiangxiang:
Ừm, vào đêm Tết Hải Đăng, họ đã tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn về chuyện của tôi.
Paimon:
Vậy chẳng phải là họ rất quan tâm đến cô sao?
Lu Xiangxiang:
Quan tâm thì có quan tâm thật, nhưng họ đều cho rằng việc tôi gây rối ở Cảng Liyue chứng tỏ tôi vẫn chưa đủ chín chắn, nên đã chọn cách cấm túc tôi.
Paimon:
Còn bị cấm túc nữa sao?
Lu Xiangxiang:
Ừm, đương nhiên cũng không phải là bị nhốt hoàn toàn trong nhà đâu, mà là để tôi tự tay chăm sóc một cây trà non cho đến khi nó lớn và có thể đem bán được.
Paimon:
Cây trà bé như thế! Họ muốn cô trải nghiệm thử cảm giác vất vả khi làm cha mẹ phải không?
Lu Xiangxiang:
Họ nói là để tôi tu tâm dưỡng tính, làm vậy sẽ giúp tôi bình tâm lại và suy ngẫm về vấn đề của bản thân.
Paimon:
Thực ra đó không phải lỗi của cô... Thôi kệ, cũng may hình phạt này nghe cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt.
Paimon:
Vậy... cây trà non cần bao lâu mới lớn được nhỉ?
Lu Xiangxiang:
Thực ra tôi cũng không biết, tôi chưa trồng bao giờ...
Zibai:
Phải mất hai ba năm đấy.
Lu Xiangxiang:
Tận hai đến ba năm á?!
Zibai:
Ừm, cây ở vườn trà này phải mất ít nhất hai đến ba năm mới có thể trưởng thành được.
Paimon:
Lâu vậy sao! Zibai, cô không nói bừa đấy chứ? Cô biết trồng trà sao?
Zibai:
Tên của tôi cũng có nghĩa là cây cối um tùm. Tôi chỉ cần nhìn qua, là sẽ biết được thời điểm chín muồi của chúng.
Lu Xiangxiang:
Lẽ nào phải lãng phí hai ba năm ở đây thật à... Sao lại thế này? Tôi chỉ vừa mới tìm thấy hướng đi tương lai thôi mà...
Nhà Lữ Hành:
Cô đã tìm được việc mình thích làm rồi sao?
Lu Xiangxiang:
Ừm! Vào đêm Tết Hải Đăng, khi nghe thấy nhiều người đọc bài thơ tế trăng của Lang-Gan, tôi bỗng cảm thấy rất có thành tựu...
Lu Xiangxiang:
Bởi vì tôi từng tham gia vào quá trình khai quật di vật của Lang-Gan, nên cũng có công lao trong việc này, đúng không?
Lu Xiangxiang:
Vì thế tôi muốn tiếp tục ở lại đội khảo cổ, muốn khai quật thêm nhiều lịch sử nữa.
Zibai:
Ồ... cô có chắc là mình thích việc này không? Nếu như trong vài năm nữa, vẫn không đạt được thành tựu gì khác, thì liệu cô có còn thích nó không?
Lu Xiangxiang:
Thích chứ! Bởi vì khảo cổ học mang đến cho tôi cảm giác "rộp rộp".
Paimon:
Câu này... không lẽ học từ chỗ Xiangling?
Lu Xiangxiang:
Hihi, đúng vậy! Hôm đó tôi có xin lời khuyên của chủ quán Xiangling. Cô ấy bảo, nếu việc đó mang đến cho mình cảm giác "rộp rộp" thì chắc chắn là việc đáng để theo đuổi.
Lu Xiangxiang:
Tôi đã nghĩ ngay đến lúc mình khai quật trong di tích, lúc nào cũng cảm thấy có một linh hồn đứng bên cạnh, nhưng nó chẳng đáng sợ chút nào.
Lu Xiangxiang:
Mà giống như là bà cố cố... cố nội của tôi, đã vỗ "rộp rộp" lên vai tôi và nói: "Cố lên! Cháu sắp đào được kiến thức của tổ tiên rồi!"
Nhà Lữ Hành:
Đúng là cảm giác "rộp rộp" thật.
Lu Xiangxiang:
Phải không nào, như vừa có một sự kết nối nào đó với tổ tiên... Cảm giác này thật tuyệt!
Zibai:
Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì cứ mạnh dạn làm thôi.
Lu Xiangxiang:
Tôi cũng muốn lắm... nhưng hiện tại tôi vẫn đang bị cấm túc.
Zibai:
Hãy bỏ trốn đi. "Rộp rộp" chạy khỏi vườn trà, chạy khỏi ngôi làng này.
Paimon:
Ơ... tôi thấy không ổn lắm? Cô đừng dạy hư người ta như thế...
Nhà Lữ Hành:
Hay là thử thương lượng lại với gia đình xem sao.
Paimon:
Đúng rồi, thử nhắc chuyện bà cố cố... cố nội của cô đi! Chắc chắn đó là người có tiếng nói nhất trong nhà cô rồi đúng không?
Lu Xiangxiang:
...Vậy thì thà nhắc đến Bạch Mã Tiên Nhân còn hơn, dù sao thì đó cũng là người cao quý nhất đã từng cứu mạng bà cố cố... cố nội của tôi!
Zibai:
Không thành vấn đề. Cô cứ về nói với gia đình rằng đây là ý của tôi.
Lu Xiangxiang:
Ừm... cảm ơn chị gái Zibai. Nhưng mà nhập vai thì chắc cũng không có tác dụng, họ sẽ không nghe đâu.
Zibai:
Họ đương nhiên không cần phải nghe, chỉ cần tuân thủ những quy tắc họ đặt ra cho cô là được.
Lu Xiangxiang:
Là sao?
Zibai:
Chắc cô cũng biết, trong một số sách cổ đã gọi Bạch Mã Tiên Nhân là con gái của thời gian.
Lu Xiangxiang:
Nhà tôi cũng có ghi chép về việc này... Có vấn đề gì sao?
Zibai:
Nếu cô ấy giúp cây trà cô trồng trưởng thành chỉ trong một đêm thì cô sẽ được tự do, đúng không?
Paimon:
Còn có thể làm vậy sao?!
Lu Xiangxiang:
Nếu Bạch Mã Tiên Nhân thực sự hiển linh, chắc chắn ông nội sẽ lập tức cho tôi ra ngoài, nhưng mà... haiz... làm gì có Bạch Mã Tiên Nhân nào chứ.
Zibai:
Dù sao bây giờ cũng không thể làm gì khác, chi bằng thử gọi xem. Gọi một tiếng Bạch Mã Tiên Nhân cũng không mất đồng Mora nào.
Lu Xiangxiang:
Cũng được... Dù sao cũng đang rảnh rỗi...
Lu Xiangxiang:
Bạch Mã Tiên Nhân... nếu người có thể nghe thấy, xin hãy mau đến cứu tôi!
Lu Xiangxiang:
Ôi, quả nhiên không có gì xảy ra cả.
Zibai:
Haha, có lẽ Bạch Mã Tiên Nhân đã nghe thấy ước nguyện của cô rồi, ngày mai quay lại xem sao.
Zibai:
Đến lúc đó, có lẽ cây trà non mà cô trồng đã trở thành một cây trà trưởng thành rồi đấy.
Lu Xiangxiang:
Tôi biết là chị Zibai đang cố gắng an ủi tôi, cảm ơn nhé, tâm trạng của tôi đã tốt hơn rồi.
Paimon:
Nhưng mà... Nhà Lữ Hành, cô ấy... cô ấy thật sự làm được chuyện đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn biết.
Lu Xiangxiang:
Thôi bỏ đi, giờ cũng không còn sớm nữa, tối nay mọi người nghỉ lại ở nhà tôi một đêm nhé? Tuy người nhà khá nghiêm khắc với tôi, nhưng họ rất nhiệt tình với khách!
Paimon:
Vậy... Vậy cũng được, ở lại một đêm trước, rồi ngày mai quay lại đây xem sao.
Cùng cô gái nghỉ lại tại nhà họ Lu ở Làng Kiều Anh...
Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, mọi người quay trở lại vườn trà...
Một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra...
Lu Xiangxiang:
Cây... Cây trà...!
Paimon:
Woa, cây trà non đã lớn rồi!
Zibai:
Ừ, nó đã trở thành một cây trà trưởng thành có thể tự đối mặt với mưa gió rồi.
Lu Xiangxiang:
Sao... Sao lại như vậy được...
Paimon:
Chắc chắn là do Bạch Mã Tiên Nhân hiển linh rồi! Lòng thành của cô đã khiến cô ấy cảm động!
Lu Xiangxiang:
Thật sao?
Zibai:
Có lẽ cô ấy đã nghe thấy ước nguyện của cô ở đâu đó, nên đã đến để đáp lại.
Lu Xiangxiang:
...Vị tiên nhân này đã từng cứu bà cố cố... cố nội của tôi, và giờ lại cứu tôi!
Paimon:
Trời ơi, vậy gia tộc của cô đúng là được Bạch Mã Tiên Nhân phù hộ rồi!
Lu Xiangxiang:
Đúng vậy... Tôi phải về báo ngay cho gia đình biết chuyện này!
Nhà Lữ Hành:
Lần này chắc họ sẽ cho cô ra ngoài rồi nhỉ?
Lu Xiangxiang:
Ừm! Vì đây là ý chỉ của Bạch Mã Tiên Nhân, nên chắc chắn mọi người sẽ không làm khó tôi nữa!
Zibai:
Đi đi, nếu còn gặp rắc rối thì hãy gọi Bạch Mã Tiên Nhân như hôm qua nhé.
Lu Xiangxiang:
Cảm ơn!
Paimon:
Ha... Zibai, tôi cứ tưởng cô thực sự sẽ dùng tiên lực để làm cây trà lớn lên đấy!
Zibai:
Tiên nhân ra tay, thì cũng nên được xem là tiên lực chứ nhỉ?
Paimon:
Buồn ngủ quá, giữa đêm hôm khuya khoắt chúng ta đến đây làm gì vậy?
Zibai:
Đương nhiên là đến giúp Lu Xiangxiang hoàn thành ước nguyện rồi.
Paimon:
Cô thật sự có thể làm cho cây trà lớn lên được sao?
Zibai:
Tuy rất khó, nhưng biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn.
Zibai:
Được rồi, nhìn xem, nó đã lớn rồi.
Paimon:
Này! Cô chỉ dời cây trà bên cạnh đem qua đây thôi mà!
Zibai:
Không được sao? Đây chẳng phải là một cây trà đã trưởng thành rồi sao?
Paimon:
Đúng là thế, nhưng mà...
Zibai:
Vậy tôi không phải là Bạch Mã Tiên Nhân sao?
Paimon:
Cô đương nhiên là Bạch Mã Tiên Nhân mà...
Zibai:
Thế thì không phải là Bạch Mã Tiên Nhân hiển linh rồi sao?
Paimon:
À... có vẻ đúng là vậy, nhưng cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên rồi!
Paimon:
Không biết chuyện này có trở thành một truyền thuyết tiên nhân khác được ghi lại trong lịch sử gia tộc họ không nữa.
Zibai:
Vậy thì càng tốt hơn.
Paimon:
Hihi, cũng đúng nhỉ... Nhà Lữ Hành có cảm thấy tình trạng của cô ấy đã tốt hơn lúc đầu không?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ việc ra ngoài đi lại cũng có ích cho cô ấy.
Paimon:
Ừm! Tôi nghi ngờ đây chính là lý do Zhongli bảo cô ấy ra ngoài đấy...
Nhà Lữ Hành:
Hay chúng ta tiếp tục dẫn cô ấy tham quan Liyue đi.
Paimon:
Ừm! Ý kiến hay! Chúng ta đã đi qua Cảng Liyue, Bến Tàu Di Lung và Làng Kiều Anh rồi, hay tiếp theo đến Khinh Sách Trang xem thử nhé?
Zibai:
Khinh Sách? Cái tên nghe khá quen thuộc.
Paimon:
Đúng đúng, phong cảnh ở đó cũng rất đẹp, rất thích hợp để đi du ngoạn! Hay là chúng tôi dẫn cô đến đó xem thử nhé?
Zibai:
Vừa hay tôi cũng muốn chiêm ngưỡng núi non Liyue, vậy thì nhờ hai vị dẫn đường nhé.
Paimon:
Tuyệt quá! Chúng ta đi thôi...
Paimon:
Ơ? Tự nhiên cảm thấy hình như tôi đã quên chuyện gì đó?
Zibai:
Không sao đâu, những việc tôi không nhớ nổi còn nhiều hơn cô đấy.
Paimon:
Cũng phải... Nếu mà đã quên rồi thì chắc cũng không quan trọng lắm đâu.
Paimon:
Đi thôi, đến Khinh Sách Trang!
Đến Khinh Sách Trang
Li:
Trồng dưa chuột!
Tian:
Trồng cải dầu!
Li:
Dưa chuột dễ bán! Trồng dưa chuột!
Tian:
Cải dầu đẹp hơn! Trồng cải dầu đi!
Zibai:
Hai nhóc đang cãi nhau chuyện gì thế?
Tian:
Chúng cháu đang bàn bạc sau Tết Hải Đăng sẽ trồng gì trong ruộng.
Li:
Ừm! Cha đã chia cho chúng cháu một mảnh ruộng nhỏ để trồng trọt. Sau khi cây lớn, số Mora kiếm được sẽ thuộc về chúng cháu.
Li:
Chắc chắn phải trồng dưa chuột rồi đúng không? Năm nào cha cũng trồng dưa chuột mà.
Tian:
Phải trồng cải dầu chứ! Hạt cải dầu có thể ép dầu, vừa thơm vừa bán được giá.
Zibai:
À thì ra là trồng trọt, việc này đơn giản thôi.
Tian:
Ồ? Thưa bác gái, bác gái cũng biết trồng trọt sao? Dạy cho chúng cháu được không ạ?
Zibai:
...Bác gái?!
Zibai:
Này nhóc con, vừa gọi ta là gì đấy?
Paimon:
Chết rồi, cô ấy sắp nổi giận rồi...
Tian:
Vì trên người bác gái nhà cháu có mùi thơm phức... trên người bác gái cũng rất thơm... nên là...
Li:
Xin, xin lỗi! Vậy chúng cháu gọi là cô nhé...
Zibai:
Cô ư?!
Nhà Lữ Hành:
Các em cứ gọi cô ấy là chị Zibai đi.
Tian:
Ồ... vậy chị Zibai ơi, chị có thể chỉ cho chúng em biết mảnh ruộng này nên trồng dưa chuột hay cải dầu không...
Zibai:
Hừm! Hai đứa nhóc này, mảnh ruộng quý giá thế này mà chỉ trồng cải dầu với dưa chuột thì thật là phí của trời!
Li:
Ơ? Vậy nên trồng gì ạ?
Zibai:
Vào mùa xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi, loại cây nên vun trồng nhất tất nhiên là ngũ cốc rồi.
Tian:
...Ngũ cốc là gì ạ?
Zibai:
Ngũ cốc là lương thực, là thứ quan trọng trong đời sống dân chúng. Ta thấy người dân nơi đây phần lớn ăn cơm, nên trồng lúa là tốt nhất.
Zibai:
Dựa theo điều kiện khí hậu và đất đai, cứ tầm tháng tư, tháng năm gieo mạ, sau tầm hai đến ba tháng là có thể thu hoạch.
Zibai:
Đến mùa thu có thể trồng thêm một vụ nữa, và có thể thu hoạch vụ thứ hai trước khi trời trở lạnh.
Zibai:
Như vậy, dù đem bán ở chợ hay lưu kho, đều sẽ tốt hơn nhiều so với việc trồng dưa chuột và cải dầu.
Tian:
Ra là vậy, nhưng mà... chị... chị ơi, em vẫn thích cải dầu.
Zibai:
Hừm, chuyện đó cũng dễ giải quyết thôi, cải dầu vốn không thích hợp trồng liên tục, là một lựa chọn phù hợp để luân canh với lúa nước.
Zibai:
Sau khi thu hoạch vụ lúa thứ hai, cũng vào khoảng mùa đông, đó là lúc thích hợp để gieo hạt cải dầu.
Zibai:
Đợi đến tháng tư, tháng năm năm sau cải dầu chín, sau khi thu hoạch lại có thể gieo mạ trồng lúa tiếp.
Zibai:
Như vậy là mảnh ruộng này sẽ có một vòng tuần hoàn lúa và cải dầu, không ngừng sinh sôi.
Tian:
Ồ, như vậy nghĩa là chúng em có thể thu hoạch quanh năm rồi!
Li:
Khoan, khoan đã! Lúa và cải dầu đã xếp lịch quanh năm rồi, vậy dưa chuột của em thì sao?
Zibai:
Đom đóm chẳng dám so với trăng, dưa chuột sao xứng tranh đất với lúa gạo?
Tian:
Chị... ơi... chị nói vậy sẽ làm Li buồn đấy...
Li:
Huhu... Bà cô xem thường dưa chuột... huhuhu...
Zibai:
Nhóc con khóc cái gì chứ?! Ý... Ý của ta là dưa chuột dễ trồng, không cần phải phiền phức như thế.
Zibai:
Chỉ cần chọn một góc trong vườn sau nhà, rải hạt giống xuống, không quá hai tháng là đã thành một mảng rộng lớn rồi.
Zibai:
Dưa chuột ưa ánh sáng và độ ẩm, nhưng không chịu được lạnh, nếu muốn trồng vào thời điểm này thì cần chú ý chống rét là được.
Li:
Ồ... Hóa ra đơn giản vậy sao? Vậy chúng ta có thể về nhà thử ngay rồi!
Tian:
Bây giờ đi thử luôn à? Vậy... xin cảm ơn chị nhé, chị gái tuy dữ dằn nhưng lại rất giỏi trồng trọt! Chúng em đi trước đây ạ.
Li:
Cảm ơn chị! Tạm biệt!
Paimon:
Không ngờ Zibai lại biết trồng trọt đấy...
Zibai:
Có gì lạ đâu? "Xã" là đất, "Tắc" là lương thực, từ "Xã Tắc" chẳng phải ý chỉ việc trồng lương thực trên đất hay sao?
Paimon:
Ồ! Có lý đấy! Vậy... Thần Xã Tắc chính là thần trồng trọt... và Bạch Mã Tiên Nhân cũng là tiên nhân trồng trọt, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Tự nhiên thấy mộc mạc dân dã quá.
Paimon:
Thần trồng trọt thì phải dân dã đúng rồi.
Zibai:
Cẩn thận lời nói, chớ có vô lễ, sao dám tùy tiện bàn tán về phong thái tiên gia?
Paimon:
Này! Không phải chính cô nói "xã tắc" là trồng trọt sao!
Zibai:
Ồn ào quá! Đến lúc đưa hai người lên trời ngắm nhìn non nước ruộng đồng rồi, theo tôi đi mở rộng tầm mắt nào!
Du ngoạn trên cỗ xe...
Paimon:
Woa, nhìn từ trên trời xuống, những thửa ruộng bậc thang thật đẹp mắt!
Zibai:
Núi cao như tòa tháp, đồi thấp tròn như vỏ sò, tầng tầng lớp lớp, cao thấp đan xen...
Zibai:
Quả thật là một cảnh đẹp đầy mê hoặc...
Paimon:
Nói ra thì... Nơi này thật sự rất có duyên với cô đấy!
Zibai:
Có duyên với tôi sao?
Paimon:
Ừm! Trong thôn này có một câu chuyện được truyền miệng, kể rằng từng có một con ngựa trắng nhảy ra từ dòng suối trong, giúp Nham Vương Đế Quân chinh chiến khắp nơi.
Paimon:
Cô không nhớ sao? Chắc cô đã từng ẩn cư ở gần đây một thời gian đấy!
Zibai:
...Dường như có chút ấn tượng...
Paimon:
À còn nữa, nếu chúng ta tiến lên thêm một đoạn, sẽ đến một nơi vô cùng âm u.
Paimon:
Nơi đó có thể sẽ liên quan đến cô, bởi vì ở đó có một trận pháp cổ xưa, bên trong đang phong ấn hài cốt của một vị Ma Thần!
Zibai:
Hài cốt của Ma Thần?
Paimon:
Ừm, người Liyue đã chuyển thể câu chuyện về vị Ma Thần đó thành một vở kịch, tên là Bát Kỳ Luyện Đào Đô... Cô có ấn tượng không?
Zibai:
Đào Đô? À... Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp...
Paimon:
Đúng rồi đúng rồi! Cô nhớ ra rồi!
Zibai:
Ừm... đó là Ma Thần Phách Na (Bune), người có khả năng xoa dịu sinh tử và phân định cõi âm...
Paimon:
Ồ? Thì ra Ma Thần Đào Đô có tên như vậy sao...!
Zibai:
Chúng ta qua đó xem thử đi.
Paimon:
Ối! Chúng ta đã vào Dốc Vô Vọng rồi! Bầu không khí đột nhiên trở nên đáng sợ quá...
???:
Khách khanh, tôi cứ cảm thấy người bạn lâu ngày không gặp kia của anh hơi kỳ lạ.
Paimon:
Ủa? Hình như có ai đang nói chuyện thì phải? Chúng ta xuống xem thử đi.
Đến nơi phát ra âm thanh
Hu Tao:
Khách khanh, tôi cứ cảm thấy người bạn lâu ngày không gặp kia của anh hơi kỳ lạ.
Zhongli:
Kỳ lạ? Ý của đường chủ là sao?
Hu Tao:
Là loại kỳ lạ mà không thể diễn tả bằng lời được! Tiểu thư Zibai này là một người vô cùng bí ẩn nhỉ?
Zhongli:
Haha, đường chủ lại nói những câu khó hiểu rồi.
Hu Tao:
Ây da, tôi nói thật đấy! Anh để cô ấy đi một mình đến tận Bến Tàu Di Lung xa xôi như vậy để mua trà, không sợ cô ấy lạc đường sao?
Zhongli:
Chỉ cần là nơi có người, thì ắt sẽ có đường đi.
Hu Tao:
Nghe không hiểu.
Zhongli:
...Cô ấy sẽ hỏi đường người khác thôi.
Hu Tao:
Sau đó thì sao?
Zhongli:
Cô ấy sẽ gặp gỡ người khác ở một nơi xa lạ, làm quen rồi lại chia xa... Đây hẳn sẽ là một hành trình dài.
Zhongli:
Hành trình càng xa, sẽ càng để lại nhiều dấu chân của riêng mình. Dấu chân càng sâu sắc, thì càng khó phai mờ trong năm tháng.
Hu Tao:
Ồ, vậy là anh muốn cô ấy làm quen với nhiều bạn mới hơn phải không?
Hu Tao:
Tôi hiểu rồi, nhưng nghe ra thì, có vẻ cô ấy không phải người Liyue à?
Zhongli:
Trước đây có lẽ không phải, nhưng sau này có thể sẽ khác.
Hu Tao:
Đúng là càng ngày càng khó hiểu.
Hu Tao:
Ôi, khách khanh mau nhìn xem ai đến kìa!
Paimon:
Hu Tao! Zhongli! Hai người ở đây à!
Hu Tao:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi cũng không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Chà, còn có cả tiểu thư Zibai nữa.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi tình cờ gặp nhau thôi.
Hu Tao:
Có vẻ mọi người rất có duyên với nhau nhỉ.
Paimon:
Hihi, chúng tôi đưa Zibai đến Bến Tàu Di Lung để mua trà đấy Hu Tao. Zhongli bảo cô ấy đi nhưng cô ấy không biết đường... Á! Chết rồi! Mua trà!
Paimon:
Tôi cứ thấy mình quên mất điều gì đó! Hóa ra là quên mua trà!
Zhongli:
Haha, đã như vậy thì cũng không cần bận tâm làm gì. Trà mới thì năm nào cũng có cả, tùy duyên là được.
Hu Tao:
Đúng vậy, khách khanh đi đâu mà chẳng có trà uống? Cũng đâu thiếu chút trà này.
Paimon:
Nói vậy thì tôi cũng yên tâm hơn một chút rồi... Ahaha...
Hu Tao:
Nhưng mọi người đi mua trà sao lại lạc đến tận nơi hoang vắng này vậy?
Paimon:
Chúng tôi đang dẫn Zibai đi du ngoạn ngắm cảnh! Chúng tôi xuất phát từ Cảng Liyue, đến Bến Tàu Di Lung, rồi Làng Kiều Anh, tiếp đến là Khinh Sách Trang, và cuối cùng đã đến đây.
Hu Tao:
Không ngờ đã đi được nhiều nơi như thế!
Paimon:
Đúng vậy... Cảm thấy có thể quay về được rồi đấy.
Nhà Lữ Hành:
Hu Tao và Zhongli đang làm gì ở đây vậy?
Hu Tao:
Hì hì, khách khanh cùng tôi đến lễ tổ ấy mà. Vì là Tết Hải Đăng, nên phải cúng bái tiên nhân và tổ tiên.
Zibai:
Lễ tổ? Khoan đã, chẳng lẽ cô là...
Zibai:
Cô là người thừa kế của Vô Vọng Đồng Tử... hay còn gọi là Chu Xích U Điệp sao?
Paimon:
Ồ! Cô đã nhớ ra tất cả rồi!
Hu Tao:
Ơ? Tiểu thư Zibai, cô biết chuyện giữa Vãng Sinh Đường chúng tôi và Bát Kỳ à?
Zibai:
Tôi từng tình cờ nghe được chuyện kể về Bát Kỳ Luyện Đào Đô.
Hu Tao:
Ôi chà, đúng là có nhiều người từng nghe chuyện Bát Kỳ Luyện Đào Đô rồi, nhưng chẳng mấy ai vừa nhìn là nhận ra dòng họ của bổn đường chủ tôi đâu.
Hu Tao:
Khách khanh à, người bạn cũ của anh quả thật không đơn giản chút nào!
Hu Tao:
Tiếc là lát nữa tôi còn phải lên núi. Hay là để lần sau chúng ta tìm một dịp, hẹn nhau ra trò chuyện, thưởng trà, ngâm thơ ngắm trăng nhé, được không?
Zibai:
Vậy thì làm phiền đường chủ sắp xếp rồi.
Hu Tao:
Hihi, phải rồi, mọi người đã đi lâu như vậy, trên đường về tốt nhất nên nghỉ lại một đêm ở Nhà Trọ Vọng Thư nhé, như vậy sẽ không bị mệt quá.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Hu Tao.
Hu Tao:
Khách sáo làm gì!
Hu Tao:
Vậy tôi và khách khanh xin phép đi trước nhé, hẹn gặp lại!
Paimon:
Hu Tao chu đáo thật đấy, hay là chúng ta nghe theo cô ấy, nghỉ một đêm ở Nhà Trọ Vọng Thư nhé?
Paimon:
Ở đó có thể ngắm nhìn toàn bộ Địch Hoa Châu, tầm nhìn rất đẹp đấy! Hơn nữa còn được thưởng thức tay nghề của đầu bếp Yanxiao!
Zibai:
Vọng Thư... Cái tên này nghe cũng thú vị đấy, đến xem thử cũng không tệ.
Paimon:
Tuyệt quá! Vậy chúng ta đi thôi.
Đến Nhà Trọ Vọng Thư
Zibai:
Tòa nhà cao kia là Nhà Trọ Vọng Thư phải không?
Paimon:
Đúng rồi đúng rồi, chúng ta có thể đi thang máy ở dưới để lên đó!
Zibai:
Haha, cứ đi mãi một đường vậy, các vị không thấy chán sao?
Zibai:
Mời nào, chúng ta bay lên đi.
Du ngoạn trên cỗ xe...
Paimon:
Chúng ta thực sự phải bay lên Nhà Trọ Vọng Thư sao? Như vậy có phô trương quá không? Trong nhà trọ có rất nhiều người đấy.
Zibai:
Có vấn đề gì sao? Nếu nhìn thấy được dáng vẻ của tiên nhân, thì giá trị của nhà trọ này chắc chắn sẽ tăng lên đấy. Chủ nhà trọ còn phải cảm ơn chúng ta nữa là đằng khác.
Paimon:
Cô cũng thích thể hiện trước mặt người khác thật đấy...
Zibai:
Haha, nhà trọ này có kiến trúc độc đáo, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Chẳng trách chủ mới của Bạch Câu Nghịch Lữ lại cho rằng không thể cạnh tranh lại, phải đổi tên.
Paimon:
Chủ mới của Bạch Câu Nghịch Lữ ư? À, vậy chắc là cha của Lu Xiangxiang nhỉ? Thì ra cô cũng biết chuyện này à.
Paimon:
Thật ra tôi nghĩ nếu đổi tên thành Nham Vương Thuận Lữ gì đó thì chắc chắn sẽ cạnh tranh được.
Zibai:
Nếu vậy thì cũng là chuyện tốt.
Paimon:
Cô cũng ủng hộ việc họ đổi tên sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ cho rằng luật lệ tổ tiên đặt ra là không thể thay đổi chứ.
Zibai:
Thời gian luôn hướng về tương lai, vậy tại sao những quy tắc lại phải dừng lại ở quá khứ? Chuyện này nên để người và việc của hiện tại quyết định.
Paimon:
Vậy cô cũng không cổ hủ như tôi nghĩ đấy!
Zibai:
Thời gian thoi đưa, biển xanh hóa nương dâu... Trong dòng chảy năm tháng, tôi cũng chỉ là ngựa hoang bụi trần thôi.
Zibai:
Ngay cả vị Nham Vương Đế Quân của mọi người, sau khi bước vào dòng chảy thời gian ấy, cũng không còn giữ nguyên diện mạo như xưa nữa.
Paimon:
...Zhongli sao? Vậy trước đây anh ấy trông như thế nào...?
Zibai:
Đó lại là một chuyện khác rồi.
Vào Nhà Trọ Vọng Thư
Paimon:
Lần đầu tiên tôi được ngồi xe bay vào Nhà Trọ Vọng Thư đấy, mới mẻ thật...
Zibai:
Vọng Thư... Vọng Thư... có lẽ cũng giống như đèn nguyệt đèn tiêu vậy, chỉ là sự trùng hợp thôi...
Paimon:
Hửm? Trùng hợp gì vậy?
Zibai:
Các vị không biết ý nghĩa của Vọng Thư sao?
Zibai:
Nó có thể chỉ mặt trăng, nhưng thực ra ý nghĩa ban đầu là chỉ...
Xiao:
Là vị thần đánh xe cho mặt trăng.
Zibai:
Vị này chính là... Hàng Ma Đại Thánh đúng không?
Paimon:
Xiao! Vừa nãy tôi còn đang nghĩ, chúng tôi bay từ trên trời xuống thế này có làm phiền đến anh không.
Xiao:
Không cần lo lắng. Tôi đã sớm nhận ra có vật thể lạ trên không trung, nhưng không ngờ lại là các vị ngồi xe bay đến.
Zibai:
Cuối cùng cũng có người nhìn thấy rồi.
Zibai:
Tôi vốn nghĩ có lẽ nên bay thấp hơn một chút, nếu không ai nhìn thấy tư thế tiên gia này, thì đúng là nhàm chán.
Paimon:
Không được không được, đã phô trương lắm rồi!
Zibai:
Haha, tôi không thích hành sự lặng lẽ như Nham Vương Đế Quân của các vị đâu.
Xiao:
Nhà Lữ Hành, có vẻ đây chính là...
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy chính là Bạch Mã Tiên Nhân.
Zibai:
Thật ra chỉ là đóng vai Bạch Mã Tiên Nhân thôi.
Xiao:
Đóng vai ư? Là sao vậy?
Paimon:
Ôi trời... anh đừng nghe cô ấy nói lung tung, cô ấy chính là Bạch Mã Tiên Nhân đấy, chỉ là...
Paimon:
Xiao, Zhongli có nói với mọi người rằng cô ấy hiện giờ hơi bất ổn một chút không...
Xiao:
...Thần trí thất thường sao?
Paimon:
Zhongli nói vậy à?!
Xiao:
Không, đó chỉ là phỏng đoán của tôi.
Paimon:
Vậy thì anh đoán cũng chuẩn đấy! Giờ đầu óc cô ấy rối bời như đang chứa một đống Slime vậy đó!
Paimon:
Có Slime Hỏa nóng tính... Slime Thủy mê mẩn tính toán... Slime Phong nghịch ngợm phá phách...
Paimon:
Nhưng không được để cô ấy nghe thấy, không thì chắc chắn sẽ lại nổi giận với chúng ta cho mà xem.
Zibai:
Này nhóc lông trắng! Cô nghĩ tôi không nghe thấy sao?!
Paimon:
Thôi xong rồi!
Xiao:
Ừm... Bạch Mã Tiên Nhân... cô đi đường mệt mỏi rồi, hay là nghỉ ngơi một lát...
Paimon:
Đúng đúng đúng! Zibai chắc là đói rồi phải không? Hay là ăn cơm trước đã... Haha... Tay nghề của đầu bếp ở đây giỏi lắm đấy... Haha...
Zibai:
Cay... cay quá...
Paimon:
Cô không sao chứ? Để tôi đi lấy nước cho nhé?
Zibai:
Không sao đâu... Tôi nghỉ một lát...
Xiao:
Vậy... cả Đế Quân cũng không có cách đối phó với tình trạng hiện tại của cô ấy sao?
Paimon:
Đúng vậy. Zhongli bảo chúng ta cứ đợi xem, cô ấy sẽ tự khỏi thôi, nhưng cũng không biết phải đợi đến bao giờ nữa...
Nhà Lữ Hành:
Zhongli nói là do ba hồn vừa mới hợp nhất, chưa thích nghi được.
Xiao:
Vậy tính cách thất thường của cô ấy cũng là do ảnh hưởng từ việc này sao?
Paimon:
Thực ra tôi nghĩ là do Tam Thi Thần đấy! Zhongli đã nói rồi, Tam Thi Thần vốn không phải là thứ tốt lành gì, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh linh xung quanh...
Xiao:
Ừm, hồn phách còn sót lại của Bạch Mã Tiên Nhân đã nương nhờ vào Thi Thần một khoảng thời gian dài, tính cách và ký ức bị ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu...
Paimon:
Thực ra tuy tôi nói thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc Tam Thi Thần là gì...
Xiao:
Paimon không phải là người tu hành, tôi cũng không biết giải thích ra sao để cô hiểu hết được, nhưng có thể đơn giản xem nó như "thất tình lục dục" của con người.
Xiao:
Chặt đứt Tam Thi chính là cách loại bỏ khát vọng xấu xa, tu hành tìm về bản ngã. Theo như tôi biết, các quốc gia khác cũng có phương pháp tương tự, ví dụ như Sumeru gọi đó là Phá Vỡ Atmagraha.
Paimon:
Ồ! Vậy là những thứ kiểu như cảm xúc, khát vọng, chấp niệm!
Xiao:
Cũng bao gồm những thứ đó. Chỉ là không biết Bạch Mã Tiên Nhân hiện giờ, có còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không?
Paimon:
Chắc là vẫn còn nhớ một chút, giờ cô ấy giống như người chưa ngủ đủ giấc vậy, một nửa tỉnh rồi, một nửa vẫn đang mơ màng.
Paimon:
Nửa trong mơ thì nhớ được mọi chuyện, còn phần tỉnh thì có thể không rõ lắm.
Zibai:
Haha, Hàng Ma Đại Thánh hỏi những chuyện này, chắc là muốn hỏi thăm tôi về quá khứ của Nham Vương Đế Quân phải không?
Xiao:
Bạch Mã Tiên Nhân, cô là bạn cũ của Đế Quân, xin cứ gọi thẳng tên tôi là được.
Zibai:
Haha, Hàng Ma Đại Thánh nghe khí thế hơn nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn biết về quá khứ của Zhongli.
Zibai:
Anh ấy là... Nham Chủ Thiên Tinh ngày xưa.
Paimon:
Ơ?! Ngày cô trở về cũng có nói qua chuyện này, cụ thể là gì vậy?
Zibai:
Rất tiếc, tôi quên mất rồi.
Paimon:
Này! Cô quên thật hay là cố tình không nói vậy?
Zibai:
Sao không trực tiếp đi hỏi Nham Quân? Việc tôi quên thật hay không còn chưa xác định, nhưng chắc chắn anh ấy vẫn còn nhớ.
Xiao:
Ừm... nếu Đế Quân không nhắc đến quá khứ, thì chắc chắn có lý do riêng. Có lẽ Bạch Mã Tiên Nhân cũng có những băn khoăn tương tự. Tôi không nên hỏi nhiều như vậy.
Zibai:
Quả nhiên có phong thái của Kim Bằng Đại Tướng. Nhưng nói đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện...
Xiao:
Là chuyện gì?
Zibai:
Rất lâu trước đây khi tôi tham gia dùng tiệc với thế nhân, có nhớ mang máng rằng, Nham Quân của các vị cũng có mặt...
Paimon:
Ồ?! Gì nữa? Sau đó thì sao?
Zibai:
Sau đó, trong bữa tiệc có một món ăn, mà người người nhà nhà ở Lang-Gan sẽ chuẩn bị vào dịp lập xuân, tên là Hương Xuân Chiên Giòn.
Zibai:
Điều mà tôi nhớ ra, là cách làm món ăn đó.
Paimon:
...Chỉ có vậy thôi sao?!
Zibai:
Ừm, nhân dịp Tết Hải Đăng ở Liyue, để tôi làm cho mọi người nếm thử nhé.
Xiao:
...Vậy... cũng được.
Paimon:
Woa! Tuy không nghe được câu chuyện mình muốn... nhưng món này trông ngon quá đi!
Zibai:
Gió xuân cận kề, đây đúng là thời điểm thích hợp để thưởng thức món ăn này.
Zibai:
Hai người dẫn đường đã không ngại vất vả đưa tôi đi tham quan Liyue, bữa tiệc trên đường về còn có cả Hàng Ma Đại Thánh góp mặt, đúng là rất vinh hạnh. Món Hương Xuân Chiên Giòn này chính là quà cảm ơn của tôi dành cho các vị.
Xiao:
Khách sáo quá rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi cũng có quà cho cô.
Zibai:
...Đây là?
Paimon:
Ồ! Là mảnh ngọc trong buổi triển lãm đồ cổ đó!
Nhà Lữ Hành:
Cái này chắc là của Zibai nhỉ?
Zibai:
Haha, đúng vậy. Đây từng là một pháp bảo của tôi, không ngờ lại nằm trong tay cậu. Đáng tiếc nó chỉ còn là tàn tích, không có tác dụng gì nữa, cậu cứ giữ lấy làm kỷ niệm nhé.
Paimon:
Thật đáng tiếc... Không thể sửa lại được sao?
Zibai:
Chuyện đời là thế, ngọc vỡ khó có thể ghép lại được.
Xiao:
Vậy... nếu đúc một món mới thì sao?
Zibai:
Ha... Hàng Ma Đại Thánh đã nhắc nhở tôi một điều, nếu nó đã đến tay cậu thì chắc chắn là do duyên phận.
Zibai:
Tôi có thể thử dùng nó để làm một món đồ nhỏ, biết đâu sẽ giúp ích được phần nào cho cuộc hành trình của các vị.
Paimon:
Ồ? Là món đồ nhỏ gì vậy?
Zibai:
Haha, chỉ là một ý tưởng đơn giản thôi, nhưng vẫn cần một chút cơ duyên. Để từ từ tính vậy.
Zibai:
Giờ đã ăn uống no nê, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngày mai quay về Cảng Liyue, vẫn phải phiền hai vị dẫn đường rồi.
Quay về Cảng Liyue
Yaoyao:
Tết Hải Đăng sắp qua rồi, Qiqi đã nhớ khẩu quyết làm đèn tiêu chưa?
Qiqi:
Buổi sáng, chẻ tre, Nhà Lữ Hành...
Qiqi:
Lại dùng, tằm gai, làm Paimon...
Yaoyao:
Lại đọc thành cái này rồi!
Qiqi:
Tại vì... lại là hai người họ đấy.
Paimon:
Yaoyao! Mặc đồ mới trông đẹp quá!
Yaoyao:
Ồ là Paimon à! Hihi, đây là quà của Baizhu tiên sinh tặng đó, em mặc có hợp không?
Nhà Lữ Hành:
Hợp lắm, rất đáng yêu.
Yaoyao:
Cảm ơn anh Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Thật không ngờ Baizhu lại tặng trang phục cho Yaoyao.
Qiqi:
Baizhu tiên sinh, cảm ơn Yaoyao đã dẫn Qiqi đi làm đèn tiêu...
Yaoyao:
Yaoyao chỉ chơi cùng Qiqi thôi mà! Baizhu tiên sinh khách sáo quá rồi.
Yaoyao:
À phải rồi, anh chị xem này! Tuy trang phục là do Baizhu tiên sinh tặng, nhưng cái giỏ đeo lưng này là do Qiqi tự đan đấy!
Paimon:
Woa, giỏi quá! Hiện giờ Qiqi khéo tay đến vậy sao?
Qiqi:
Qiqi học được, khi làm đèn tiêu, cảm ơn Yaoyao...
Qiqi:
Và Qiqi còn ước một điều nữa...
Lu Weng:
Cô bé à, đó gọi là Bạch Mã Tiên Nhân hiển linh đấy, mau cùng ông lão này đi trả lễ nào.
Yaoyao:
Ơ? Ông chủ Lu Weng? Ông muốn trả lễ cho tâm nguyện gì vậy ạ?
Lu Weng:
Thằng con ngu ngốc của ta cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, quyết định không đổi tên Bạch Câu Nghịch Lữ này nữa.
Paimon:
Ồ?! Không đổi tên nữa sao?
Lu Weng:
Các cháu không biết đâu, mấy hôm trước cháu gái của ta có trồng trà ở nhà.
Lu Weng:
Nhờ cầu nguyện với Bạch Mã Tiên Nhân nên chỉ sau một đêm, mầm trà non đã lớn lên thành cây trà trưởng thành!
Paimon:
Ahaha... sao mà thần kỳ thế...
Yaoyao:
Lẽ nào là Bạch Mã Tiên Nhân hiển linh thật...?
Lu Weng:
Chuyện này thì sao mà giả được?! Bạch Mã Tiên Nhân ơi, nhà chúng tôi... quả nhiên là gia tộc được người phù hộ!
Zibai:
Chuyện này quả thật vô cùng thần kỳ, đáng được nghiêm túc ghi vào lịch sử gia phả.
Lu Weng:
Đương nhiên rồi... Ồ? Cô là... Cô là tiểu thư Zibai phải không?
Zibai:
Đúng rồi, ông chủ Lu Weng, tôi đã đặt một phòng dài hạn ở chỗ ông.
Lu Weng:
Đúng đúng, đúng là cô rồi. Zhongli tiên sinh đã ghi nợ tiền phòng của cô dưới tên Vãng Sinh Đường, đúng không?
Paimon:
Zhongli này... lại tạo thêm áp lực cho Hu Tao rồi.
Lu Weng:
Nói mới nhớ, hôm đó tôi đã phát hiện ra, cô rất giống với bức họa Bạch Mã Tiên Nhân trong gia phả nhà tôi, cả hai đều có đôi mắt vàng kim...
Zibai:
Có lẽ do tôi có duyên với tiệm của ông đấy.
Lu Weng:
Haha, tiểu thư Zibai! Hôm nay lão già này cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại còn vừa hay gặp được cô, vậy để tôi tặng cô ít trà nhà trồng nhé.
Lu Weng:
Trà nhà tôi có tên Tùng La Tiên Nha, là loại trà ngon nổi tiếng gần xa ở Bến Tàu Di Lung đấy, cô đừng chê nhé.
Paimon:
Ồ! Là Tùng La Tiên Nha mua mười hộp giảm nửa giá đó!
Lu Weng:
Mười hộp giảm nửa giá? Đùa à, cái này là tặng, không lấy tiền đâu!
Paimon:
Tuyệt quá... Giờ thì thực sự được miễn phí rồi!
Zibai:
Haha, vậy thì cảm ơn ông chủ Lu Weng nhiều nhé.
Lu Weng:
Cảm ơn gì chứ, cô chắc là người từ nơi khác đến phải không, đã đến đây thì đều là khách cả, cứ coi đây như nhà mình là được.
Lu Weng:
Mặc dù hội hoa đăng trong Tết Hải Đăng đã kết thúc, nhưng phố xá vẫn còn nhộn nhịp lắm.
Lu Weng:
Nhớ thường xuyên ra ngoài dạo chơi, làm quen với nhiều bạn mới, đừng bỏ lỡ những ngày vui này nhé.
Lu Weng:
Cả mấy đứa đây cũng vậy, chúc Tết Hải Đăng vui vẻ nhé.
Yaoyao:
Cháu biết rồi, ông chủ Lu Weng!
Qiqi:
Tết Hải Đăng... vui vẻ.
Paimon:
Tuyệt quá! Tết Hải Đăng vui vẻ!
Zibai:
Ừm, Tết Hải Đăng vui vẻ.