arrow_back 原神 任務
Rồng Và Vương Quốc Hè - Trang 3
Cho Đến Tận Cùng Của Thế Giới
"Khi đó ta sẽ bắt đầu nhảy múa, mang quỹ đạo dưới chân chúng sinh trả cho muôn ngàn vì sao..."\n\nVậy là sử thi của hậu thế được viết thế này...\nCác dũng sĩ ngước nhìn mây xanh, toa xe rực sáng lượn quanh thành. Ngàn sao trở về gió lại thổi, ác long lẻ bóng từ xa xôi.\n\nGhi chú bên lề: Tôi thấy vị tiểu thư Nekomata đi hia nói tiếng người đó cũng xứng đáng có hai câu thơ như vậy.\nGhi chú dưới ghi chú: Hôm khác tôi sẽ tìm thêm vậy, nhưng nói thật, rốt cuộc mấy người bỏ thứ gì vào ly của tôi thế?\nGhi chú của ghi chú dưới ghi chú: Tôi không biết, không phải tôi làm.\nGhi chú của ghi chú dưới ghi chú: Cũng không phải tôi.
Wheel:
Kiểm tra toa tàu, xong... Kiểm tra trục bánh... Xong... Kiểm tra động cơ...
Nilou:
Chào buổi sáng, ngài Wheel.
Wheel:
Chào buổi sáng, các dũng sĩ của Simulanka.
Paimon:
Người lái hôm nay vẫn là Wheel à! Hihi, nhìn thấy người quen đúng là yên tâm hơn nhiều đó!
Montagne:
Thật sự không cần chúng tôi đi cùng sao, quốc vương bệ hạ?
Navia:
Không cần đâu. Việc thảo phạt ác long vẫn nên giao cho chúng tôi thì hơn. Đặc biệt là cộng sự tốt của tôi đây, cậu ấy rất có kinh nghiệm đối phó với rồng đấy.
Bizerte:
Không hổ danh là bạn của quốc vương. Có vị dũng sĩ như vậy cùng đồng hành, vậy thì chúng tôi cũng không nhiều lời nữa.
Navia:
Ừm, vậy Vương Thành Tinh Cầu nhờ cả vào các anh nhé.
Montagne:
Tuân lệnh.
Bizerte:
Quốc vương xin hãy yên tâm.
Navia:
Hình như bên đó đã chuẩn bị gần xong rồi nhỉ. Chúng ta đi thôi.
Paimon:
Hihi, điểm đến tiếp theo sẽ là... tận cùng của thế giới!
Nilou:
Tiếp theo chúng ta phải ngồi chuyến tàu khác sao... Ối!?
Paimon:
Là Hilichurl! Chúng đã chiếm trạm tàu bên đó rồi!
Wheel:
Ối? Vậy... Vậy phải làm sao?
Navia:
Wheel, ở đây cứ giao cho chúng tôi, anh cứ tìm nơi để trốn trước đã.
Navia:
Phù, giải quyết xong rồi!
Wheel:
Vất vả cho các vị rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra tàu ngay...
Wheel:
Ừm, tuy toa tàu có một vài vết xước nhẹ, nhưng tổng thể không bị hư hại gì, đầu tàu cũng có thể hoạt động bình thường... Không có vấn đề gì cả, có thể khởi động được rồi.
Navia:
Vậy thì tốt rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Navia:
Nilou, cô không sao chứ?
Nilou:
Tôi không sao, nhưng 旅行者 hình như ngất đi rồi...
Navia:
Cũng may lúc rơi xuống đã được anh chàng này đỡ lấy đó!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Hừ, yếu đuối quá. Mới có chút mà đã ngất đi rồi sao?
Navia:
Đừng nói vậy chứ! Hai ngày nay 旅行者 đã vất vả lắm rồi, hay là để cậu ấy nghỉ ngơi như vậy một lúc nhé?
Nilou:
Hả? Nhưng mà... cậu ấy bây giờ... Tôi... Chân của tôi... nhột quá...
Nilou:
Nón Tròn... Vừa rồi sao anh không đặt cậu ấy lên nền cỏ bên cạnh vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Hah? Vừa bắt tôi cứu bốn người đột nhiên rơi xuống, còn yêu cầu tôi phải chú ý vị trí đặt người bị thương sao? Tôi chưa thấy qua yêu cầu vô lý như vậy bao giờ đấy.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
A, 旅行者 tỉnh rồi!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chào buổi sáng, đồ ngủ nướng. Cậu chắc vừa mơ một giấc mơ đẹp nhỉ? Nhìn cậu vui vậy thì tôi cũng thấy vui lây đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhóm của các người đột nhiên rơi từ trên thác xuống, trong đó còn có một tên yếu đuối ngất đi mất nữa.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi nhắc trước nhé, kiểu tình tiết rơi từ trên xuống rồi đến được thế giới khác thì chỉ có trong tiểu thuyết nực cười nào đó của Inazuma thôi.
Paimon:
Sau khi rơi xuống đây thì 旅行者 đã nằm hôn mê trên đùi Nilou một lúc rồi mới tỉnh lại đó.
Nilou:
Pai... Paimon!
Nhà Lữ Hành:
Xin... Xin lỗi...
Nilou:
Ừm... Không sao đâu... Cậu... Cậu không sao là tốt rồi.
Navia:
旅行者 có va phải chỗ nào không? Bây giờ còn thấy chóng mặt không?
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ thì tạm ổn...
Navia:
Thật sao? Nội dung là gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
"Hãy đi chứng kiến thế giới này nào..."
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Sương mù ở đây khiến người ta sản sinh ảo giác, nghe nói đây là kiệt tác của con ác long đó đấy. Chắc không phải do cậu sợ hãi nên hít nhiều quá đấy chứ?
Navia:
Kể ra thì... Anh Nón Tròn đây là người quen của các vị sao?
Nilou:
Ừm, đúng vậy. Nón Tròn là học sinh của Giáo Viện Sumeru, chúng tôi quen biết nhau trong sự kiện Học Viện Tranh Bá. Khi đó anh ấy là đại diện của Học Phái Vahumana.
Navia:
Xin chào, tôi là Navia, hội trưởng của Spina di Rosula tại Fontaine, xin hãy chiếu cố. Nếu mọi người gọi anh là Nón Tròn, vậy thì tôi cũng gọi như vậy nhé?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tùy cô.
Nilou:
Ơ? Thanh kiếm trên eo Nón Tròn là...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc, khi tỉnh lại thì tôi đã mang theo thứ vướng víu này rồi. Dù có ném đi xa thì một lúc sau nó lại tự xuất hiện trên người. Đúng là phiền phức mà.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ai thích thì tôi tặng "Thanh Kiếm Dũng Sĩ" này cho người đó cũng được.
Paimon:
Đợi đã... Anh nói đây là kiếm gì?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc, Thanh Kiếm Dũng Sĩ này là dành cho Dũng Sĩ... Nhưng giờ lại ở trên tay người không phù hợp nhất đấy.
Paimon:
Hả?! Thì ra anh là Dũng Sĩ của thế giới này sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chỉ là một danh hiệu ngốc nghếch thôi, đáng ngạc nhiên đến vậy sao?
Paimon:
À ừm... Chẳng qua là, suốt chuyến hành trình tôi còn tưởng chúng tôi mới là Dũng Sĩ trong lời tiên tri đấy...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu mấy người muốn làm Dũng Sĩ thì tôi nhường lại là được mà.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi không phải có ý này...
Paimon:
Còn anh nữa... Rõ ràng anh mang thân phận Dũng Sĩ, nhưng sao cả chặng đường không thấy bóng dáng của anh vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi chỉ đang tìm cách thoát ra mà thôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nghe nói quanh đây có con thuyền dẫn đến thế giới khác, nên tôi đã đến đây điều tra thử.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhưng nhìn tình trạng tan nát quanh đây... Tháp đèn đổ ngã, thuyền cũng không di chuyển được nữa. Tôi thấy cũng đừng mong dùng cách này để thoát ra.
Paimon:
Theo quy luật trước đó thì khi anh tỉnh lại chắc sẽ nghe thấy có người nói chuyện và hướng dẫn anh nên làm gì, đúng không?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hah, tôi không muốn để ý đến giọng nói kỳ lạ đó nữa.
Paimon:
Ơ! Đợi đã, anh đi đâu vậy?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đi gặp thử tên đã phá nát nơi này, là con rồng khổng lồ của thế giới này, kẻ chủ mưu mà các người nhắc đến đấy.
Navia:
Hửm? Vậy chẳng phải là cùng một điểm đến với chúng tôi sao? Chúng ta cùng đi nhé?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Chậc. Lúc đi thì cầm theo vảy rồng ở bên đó đi, chút nữa sẽ có ích đấy.
Paimon:
Hả? Vảy rồng ở đâu? Sao anh biết vậy? Nó có tác dụng gì thế...?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nếu muốn tôi trả lời tất cả câu hỏi thì e là chúng ta sẽ phải tham gia thêm một lần Học Viện Tranh Bá ở đây mất.
Paimon:
Anh...! Tức chết đi được, không gặp lâu thế rồi mà tên này nói chuyện vẫn khó nghe như vậy!
Paimon:
Như vậy là được rồi sao? Mảnh vảy rồng này thật thần kỳ! Tuy không có tác dụng với chúng ta, nhưng thứ nó chạm vào đều biến thành hình dạng khối gỗ.
Navia:
Nó phun ra chất độc, làm ô nhiễm những thứ chạm phải... Chẳng trách bị người của thế giới này gọi là ác long.
Wheel:
Quốc vương bệ hạ! Còn có cả Nàng Tiên Rừng và Dũng Sĩ nữa!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nhìn tôi làm gì? Đang gọi cậu đấy!
Nilou:
Ngài Wheel! Vừa rồi anh không bị thương ở đâu chứ?
Wheel:
Không có không có, cũng may người đội nón tốt bụng này đã ra tay giúp đỡ tôi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Chậc...
Wheel:
Nơi này hình như là một ngôi làng, người dân sống ở đây đều là những người làm công việc khai thác ở Hầm Mỏ Khối Gỗ, còn có những người đến thảo phạt ác long như chúng ta nhưng không quay về được.
Nilou:
Ra là vậy... Mọi người không sao là tốt rồi. Để tôi thử dùng phép thuật gấp một con thuyền nhỏ đưa mọi người trở về.
Navia:
Ừm, đến lúc đó tôi cũng sẽ hỗ trợ! Nhưng vẫn nên giải quyết ác long trước, nếu nó xuất hiện gây rối khi chúng ta đang cứu người thì gay go mất.
Wheel:
Người dân ở đây bảo là sào huyệt của ác long hình như nằm ở phía sau thác nước. Họ thường xuyên thấy nó bay vào đó.
Paimon:
Vậy thì chúng ta tìm quanh thử, để xem có đường đi vào trong thác không.
Wheel:
Tóm lại thì xin quốc vương bệ hạ và các vị anh hùng phải cẩn thận... Tôi sẽ đứng ở đây đợi mọi người chiến thắng trở về.
Paimon:
Chúng ta đến nơi rồi... Nhưng dòng nước mạnh quá, không thể nào đi qua được...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Lấy mảnh vảy rồng đó ra đi.
Paimon:
Hả? Tại sao... Không đúng! Tôi không phải đang hỏi anh đâu! Để tôi nghĩ xem... Vảy rồng có thể biến thứ chạm phải thành khối gỗ... Ồ! Anh muốn dùng nó để ngăn cách thác nước đúng không?
Paimon:
Thấy chưa! Không cần hỏi anh thì tôi cũng có thể tự nghĩ ra được!
Nilou:
...
Paimon:
Sao vậy, Nilou?
Nilou:
Không có gì. Chỉ là... tôi cảm nhận được một loại ma lực rất mạnh...
Navia:
Xem ra đằng sau nơi này chính là sào huyệt của ác long rồi.
Paimon:
Hả? Cô đội lại nón từ lúc nào vậy?
Navia:
Hmm? Không phải sắp chiến đấu sao? Đổi lại những thứ thường mặc vẫn sẽ thoải mái hơn. Chẳng phải Nón Tròn cũng đã cất thanh kiếm bên hông rồi sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Những thứ vướng víu thì nên loại bỏ sớm.
Paimon:
旅行者 có cần chuẩn bị gì không? Mọi người đột nhiên nghiêm túc như vậy, làm tôi cũng có chút hồi hộp.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Xong chưa? Tôi phải đợi đến khi nào đây?
Nilou:
Phía trước trống trải quá...
Paimon:
Giống với nơi mà rồng thường đến để ngủ nhỉ...
Paimon:
Ối! Con đường phía sau bị đứt gãy rồi!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cẩn thận phía trước! Nó sắp đến rồi!
Durin:
...!
Ma Nữ M:
Nhìn kìa, nó ra đời rồi.
Ma Nữ B:
Thế giới này lại có thêm một thành viên mới rồi.
Ma Nữ M:
Có điều... Cô có chắc vận mệnh của nó sẽ là như vậy không?
Ma Nữ B:
Đương nhiên rồi. Dự đoán của tôi đâu thể sai được.
Ma Nữ M:
Tôi không thích câu chuyện kiểu đó...
Ma Nữ B:
Vậy thì như cô nói, để nó tự tìm kiếm câu chuyện của riêng mình như trong truyện cổ tích của cô đi.
Ma Nữ M:
Haha, nói đúng lắm. Vậy thì nghe rõ đây, con của ta... Tên của con là...
Durin:
...?
Nhà Lữ Hành:
...Đây là đâu?
Durin:
...
Nhà Lữ Hành:
Đó là... nước?
Durin:
...
Durin:
...!!!
Durin:
...
Nhà Lữ Hành:
Đây là... phía trên Vương Thành Tinh Cầu?
Người Bên Trong Cửa:
Là... Là ác long! Đó là ác long đã phá hủy Hầm Mỏ Khối Gỗ!
Người Bên Trong Cửa:
Cứu...! Cứu với...!
Người Bên Trong Cửa:
Các binh sĩ, hãy cầm lấy vũ khí! Tiêu diệt nó...!
Durin:
...!
Navia:
...
Nilou:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Haiz, tôi phải cứu mấy người bao nhiêu lần nữa mới được đây?
Nilou:
Cảm ơn nhé, Nón Tròn...
Paimon:
Hmm... Chóng mặt quá... Này, mọi người có nhìn thấy thứ gì kỳ quái không? Giống như là...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ký ức của "ác long"?
Navia:
Ừm, xem ra mọi người đều đã thấy rồi.
Paimon:
Con rồng này... hình như hơi khác với ấn tượng của chúng ta. Khi chứng kiến, không hiểu tại sao tôi còn thấy hơi buồn trong lòng nữa...
Navia:
Chuyện xảy ra ở thế giới này dường như không hề đơn giản.
Nilou:
Lần sau nếu gặp lại, thử xem có thể trò chuyện với nó một cách tự nhiên hơn không nhé?
Paimon:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy... Quay lại vấn đề chính, hiện giờ chúng ta rơi vào nơi nào đây nhỉ...
Navia:
Nếu phía trên là thế giới cổ tích, vậy thì có vẻ như chúng ta đã rơi vào trang kế tiếp của cuốn sách rồi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tiếp tục đi thôi, đừng để bị bỏ lại phía sau nhé.
Paimon:
Này! Đợi chúng tôi với!
Nilou:
...Nón Tròn!
Paimon:
Anh đang một mình lao lên quá xa rồi đấy!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nó ở phía trước.
Nilou:
Nó đang đợi chúng ta sao?
Navia:
Nói đúng hơn là bị chúng ta ép đến đây...
Paimon:
Nhưng... Chúng ta chỉ muốn trò chuyện đàng hoàng với nó để hỏi rõ xem đã xảy ra chuyện gì thôi mà...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Trong một thời gian dài, những người đến đây đều vì muốn thảo phạt nó. Nên việc phản ứng như vậy cũng là bình thường.
Nilou:
Không có cách nào khiến nó bình tĩnh lại sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi khuyên mấy người đừng ôm hy vọng. Những đòn tấn công trước đây còn có thể xem như "cảnh cáo", nhưng hiện giờ nó đã nổi điên lên rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hãy sẵn sàng cho một trận quyết chiến đi. Đôi khi... Phải bị đánh cho một trận thì mới tỉnh táo ra đấy...
Paimon:
Cơ hội đến rồi!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...! Đợi đã!
Durin:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...?
Durin:
...!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừ...!
Ma Nữ B:
...Cô thực sự muốn tạo ra đứa trẻ này sao, M? Tôi đã nói với cô về vận mệnh của nó rồi.
Ma Nữ M:
...
Ma Nữ B:
Nó sẽ bị người tạo ra nó bỏ rơi, và cuối cùng sẽ...
Ma Nữ M:
Tôi biết, B. Cô từng nói với tôi rằng đó là một câu chuyện đáng tiếc... Nhưng đó là chuyện xảy ra trong hiện thực, đúng chứ?
Ma Nữ M:
Chính vì vậy, tôi mới muốn nó có một kết cục tốt đẹp hơn ở thế giới khác. Nó là một đứa trẻ tràn đầy tình yêu trong tim...
Ma Nữ B:
Tôi hiểu, Anya. Nhưng nếu cô muốn đặt cho nó cái tên ấy, thì vận mệnh của đứa trẻ ở Simulanka ít nhiều cũng sẽ trở thành "hình chiếu" của hiện thực...
Ma Nữ M:
Nhưng không phải hoàn toàn như vậy, đúng không? Dù chỉ có một chút khả năng thì tôi nghĩ nó vẫn xứng đáng có một cuộc đời khác.
Ma Nữ M:
Tuy nhiên... Đến lúc đó có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của vài người khác.
Ma Nữ B:
Thôi được, bạn thân mến à, sự lựa chọn là của cô.
Ma Nữ B:
Nể cô đã cố chấp như vậy, tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừm... Lại là chủ đề "vận mệnh" nhàm chán...
Navia:
Nơi này là... một thư viện?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Là thư viện của Nữ Thần Vận Mệnh.
Paimon:
Hả? Là Nữ Thần Vận Mệnh trong số ba nữ thần đã tạo ra Simulanka sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nói chính xác hơn thì chính là Ma Nữ có biệt danh "M" trong Hội Ma Nữ.
Paimon:
Hội Ma Nữ...?!
Paimon:
Hmm... Hình như tôi hơi bị lặp lại nhỉ... Chắc do tôi bất ngờ quá...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cô ấy đã tạo ra câu chuyện về Durin, chính xác hơn là Durin của Simulanka.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Có rất nhiều ghi chép đều được viết ở đây, bao gồm cả thân phận của hai nữ thần còn lại. Mọi người tự xem đi.
Alice:
Ta-da! Bất ngờ không nào?!
Paimon:
Ối! Đèn đường biết nói chuyện kìa!
Alice:
Đèn đường...? Ây da, chúng ta đã trò chuyện với nhau bao nhiêu lần rồi, lại quên tôi rồi sao?
Durin Nhỏ:
Giọng nói này... là bạn của mẹ!
Nhà Lữ Hành:
Alice.
Alice:
Chào mọi người nhé! 旅行者, và cả những người bạn mới. Cả Durin nữa, thay đổi nhiều thật đấy.
Alice:
Trông dáng vẻ này... chắc phải gọi là Durin Nhỏ nhỉ?
Durin Nhỏ:
Durin Nhỏ... Ừm, nhỏ một chút nghe cũng tốt.
Nilou:
Cô là Nữ Thần Sáng Thế trong ba nữ thần của thế giới này sao?
Alice:
Ừm, chính xác. Tuy cái tên này nghe có vẻ lợi hại, nhưng thực ra lúc đó ba người chúng tôi bỏ ra công sức tương đương nhau.
Alice:
Nếu mọi người đã đọc câu chuyện của M, chắc đều sẽ biết thế giới bên trong đó hấp dẫn ra sao, mê hoặc đến mức muốn được đích thân bước vào đó để chiêm ngưỡng.
Alice:
Vậy nên tôi đã kéo cả B vào, dưới sự đồng ý của M, cùng tạo ra thế giới có tên là Simulanka này.
Paimon:
Đợi đã, sao cô cứ kể mãi vậy? Không giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây trước sao? Không đúng, tại sao chúng tôi lại ở đây chứ?
Alice:
Haha, đương nhiên tôi sẽ nói. Các vị đều là đại anh hùng đã trải qua nhiều cuộc mạo hiểm, tất nhiên là có quyền đặt câu hỏi cho ma nữ rồi.
Alice:
Nói về tôi trước đi. Ban nãy tôi cảm nhận được một luồng ma lực rất mạnh bên trong cuốn sách, nhịn không nổi nên đã bước vào xem xét.
Navia:
Là lúc chúng tôi chúc phúc cho Durin Nhỏ sao?
Alice:
Chính xác. Trong thế giới cổ tích, ngôn từ và cảm xúc là thứ phép thuật đôi khi còn mạnh hơn bất cứ thần chú nào.
Alice:
Cũng nhờ phép thuật của mọi người mà Durin Nhỏ mới có được dáng vẻ như bây giờ. Chào hỏi chút đi nào, ây da, đáng yêu quá đi!
Kirara:
Lẽ nào chúng tôi xuất hiện ở thế giới này cũng là được sắp đặt trước sao?
Alice:
"Sắp đặt" à... Tôi không thích từ này. Để tôi nói thì... giống như một "vận mệnh" bí ẩn hơn.
Alice:
Khi Durin của Simulanka cầu nguyện với Nữ Thần Vận Mệnh, đúng lúc có vài người bạn của thế giới khác cầm truyện cổ tích của M trên tay...
Alice:
Mà vừa hay họ lại có tâm hồn cao quý và lương thiện, nên đã được Nữ Thần Vận Mệnh lựa chọn đến để giải cứu thế giới Simulanka này đấy.
Navia:
Kể ra thì... Vài ngày trước hình như tôi cũng đang đọc sách thật... À đúng rồi, là kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ ở Fleuve Cendre!
Kirara:
Hình như tôi... đơn giản là nhặt được một cuốn sách cũ nên đã đặt nó trong hộp làm đệm ngủ... Hì hì...
Paimon:
Trùng hợp vậy sao...
Paimon:
Hả? Không đúng... Tại sao những người khác đều có thân phận trong câu chuyện, còn chúng tôi lại không có chứ? Trước khi chúng tôi vào đây thì...
Paimon:
À...! Tôi nhớ ra rồi! Chúng tôi đã nhận được một cuốn sách kỳ lạ, không ghi rõ người gửi. Sau đó vừa mở ra thì đã đến chỗ này rồi! Chắc chắn là do cô gửi đúng không?
Alice:
Hả? Vậy sao? Hahaha, chắc là vậy rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại muốn chúng tôi đến đây?
Alice:
Hmm... Tại sao à? Có lẽ vì cảm thấy... một câu chuyện hay thì phải có người đọc nó, đúng không? Cậu là Nhà Lữ Hành, người chứng kiến nhiều thế giới, sao có thể thiếu đi cậu được chứ?
Alice:
Tôi có thể cảm nhận được lời chúc của cậu dành cho Durin Nhỏ là vô cùng đặc biệt. Có lời chúc "nằm ngoài câu chuyện" thế này, nói không chừng Durin Nhỏ cũng có thể đến thế giới khác dạo một vòng đấy.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ý cô là Teyvat sao?
Alice:
Chính xác. Thực ra khi tạo ra Simulanka, M đã nói với tôi rằng, hy vọng một ngày nào đó cư dân ở đây có thể ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn hơn.
Alice:
"Mọi câu chuyện đều có hồi kết, nhưng một khi câu chuyện trở thành hiện thực, thì nó nên có quyền lựa chọn con đường của chính mình."
Navia:
Cũng có nghĩa là... Quỹ đạo dưới chân những cư dân ở thế giới này rồi sẽ biến mất sớm thôi...
Paimon:
Hả? Nếu họ có thể đến thế giới khác, vậy chúng tôi phải làm sao để ra ngoài đây?
Alice:
Chẳng phải mọi người vẫn luôn có thể bước ra sao?
Paimon:
Hả?
Alice:
Bất kể là ngồi trên con thuyền nhỏ của Biển Vỡ Vụn, hay chạm vào kẹp sách lớn ở Vách Đá Tiên Tri. Chỉ cần nghĩ đến nơi muốn đến là đều có thể bước ra.
Paimon:
Chuyện này cô đâu có nói cho chúng tôi biết!?
Alice:
Hả? Chưa nói à? Hihi, tôi thấy chỉ cần dựa vào bản lĩnh của mọi người thì đây đều là chuyện nhỏ thôi mà.
Alice:
Còn những người bạn khác được triệu hồi đến đây... Tôi nghĩ, chắc Nữ Thần Vận Mệnh muốn mọi người thưởng thức câu chuyện này nên mới không nói ra đó.
Alice:
Ai bảo cô ấy là hình chiếu của M kia chứ. Chắc cũng kế thừa thói quen viết truyện hay để lại chút hồi hộp rồi nhỉ?
Alice:
Được rồi, chuyện cần nói chắc đã nói hết rồi. Tiếp theo mọi người định làm gì đây?
Durin Nhỏ:
Chắc là... Chắc là sẽ đi xin lỗi mọi người ở đây trước... Sau đó sẽ đi bảo vệ thế giới này, giống như cách mà mẹ từng nói.
Paimon:
Hmm... Sau khi biết có thể tùy ý rời khỏi đây bất cứ lúc nào thì tôi lại đột nhiên không muốn vội vã quay về nữa...
Kirara:
Ừm, hiếm khi đến được một thế giới thần kỳ như vậy, tôi cũng muốn khám phá thêm.
Alice:
Haha, mọi người thích là tốt rồi. Nói không chừng tôi còn mời thêm vài người bạn nữa vào đây chơi đấy.
Alice:
Đúng rồi, Durin Nhỏ, rất vui khi thấy nhóc kết giao được bạn bè mới. Nhất định M cũng sẽ thấy tự hào về nhóc đấy.
Alice:
Sau cùng, hãy nhận lấy lời chúc phúc này. Hy vọng tương lai của nhóc cũng giống như những câu chuyện của M, phong phú và đầy màu sắc.
Nilou:
Cô ấy đi mất rồi...
Paimon:
Vậy thì, chuyến mạo hiểm của dũng sĩ đã kết thúc rồi sao?
Navia:
Haha, nhưng chuyến đi tiếp theo giờ mới bắt đầu! Là cuộc mạo hiểm thuộc về Durin Nhỏ và những người bạn đấy!
Durin Nhỏ:
Hả? Chuyến mạo hiểm của tôi...?
Nilou:
Ừm, tôi cũng muốn sớm được giới thiệu Durin Nhỏ cho những người bạn trong rừng sâu. Tuy lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại họ chắc chắn sẽ chào đón cậu.
Durin Nhỏ:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừ, nhìn tôi làm gì? Tôi đã nói là sẽ đi theo rồi mà.
Kirara:
Woa! Mọi người nhìn kìa!
Nilou:
Bầu trời sao đẹp quá...
Navia:
Nói không chừng đó là món quà mà ba vị nữ thần của thế giới này gửi tặng Durin Nhỏ đấy!
Durin Nhỏ:
...
Durin Nhỏ:
Cảm ơn mẹ...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không ai có thể định nghĩa ngươi là ai...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không ai có thể phủ nhận trái tim của ngươi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hãy nhớ lại tên của mình đi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Durin.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không sao rồi...
Cẩn thận!
Sóc Bay Nhỏ:
Xin chào, rồng lớn! Tôi mang cho anh ít đồ ăn, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?
Durin:
...
Sóc Bay Nhỏ:
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Mọi người đều nói anh là con rồng xấu xa, nhưng rõ ràng anh sẵn lòng chơi đùa với tôi, lại còn hái hoa trên cao cho tôi nữa.
Durin:
...
Sóc Bay Nhỏ:
Không sao, anh cứ trốn ở đây đi, ngày mai tôi sẽ...
Sóc Bay Mẹ:
Trời ơi! Con tôi!
Sóc Bay Mẹ:
Mọi người đâu rồi! Mau cứu lấy con tôi! Con bé bị ác long bắt đi rồi...!
Sóc Bay Nhỏ:
Không phải đâu, mẹ ơi! Nghe con nói đã...!
Durin:
...!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Ngươi cũng bị mọi người thù ghét sao...
Durin:
...
Durin:
(Mẹ...)
Ma Nữ M:
...Xin lỗi, con của ta.
Ma Nữ M:
Cuộc đời của ta không dài như bạn bè ta hay trong truyện cổ tích... Nên e là không thể ở bên cạnh con mãi được.
Durin:
...
Ma Nữ M:
Không sao, không sao cả... Sau khi ta rời đi, ta sẽ hóa thành một vì sao của Simulanka để bảo vệ mọi người. Nếu thấy cô đơn thì hãy ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời nhé...
Durin:
...
Ma Nữ M:
Hãy đi chứng kiến thế giới này nhé, con của ta... Và phải hòa thuận với mọi người đấy nhé...
Ma Nữ M:
Trong tương lai không xa, chắc chắn con sẽ có những người bạn tốt... Đây là lời chúc phúc của ta dành cho con.
Ma Nữ M:
Thế giới này... Trông cậy vào con rồi...
Durin:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đến cuối cùng, ngươi vẫn bị "phản bội" sao...
Durin:
...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Đây chính là nguyện vọng mà ngươi đã ước sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
"Hy vọng mình chưa từng tồn tại"... Đó không phải là số phận mà ngươi nên mong muốn.
Navia:
Vừa nãy nguy hiểm quá! Mọi người không bị thương ở đâu chứ?
Nhà Lữ Hành:
...May mà có Kirara đó.
Kirara:
Tôi nghe người trong vương thành nói mọi người đang đi thảo phạt ác long, nên tôi đã đi theo đến đây. Cuối cùng khó khăn lắm mới đuổi kịp thì lại thấy 旅行者 ngã xuống.
Kirara:
À đúng rồi, vừa nãy hình như còn có một người rơi xuống nữa, không biết có sao không.
Paimon:
Nón Tròn biết bay mà... Chắc là không sao đâu...
Nilou:
Nhưng hình như vừa nãy anh ấy gọi con rồng đó là...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Durin. Đúng, đó là tên của cậu ta.
Navia:
Không sao là tốt rồi. Con rồng đó... Durin đâu rồi?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu ta không sao.
Paimon:
Durin... Chẳng phải là tên của ác long trên núi tuyết Mondstadt sao? Sau khi bị Dvalin đánh bại thì nó vẫn luôn ở đó. Tôi nhớ là nó được tạo ra bởi...
Nhà Lữ Hành:
"Gold" Rhinedottir...
Paimon:
Đúng, là tạo vật của "Gold" Rhinedottir...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tạo vật sao... Heh...
Paimon:
Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nãy anh đã có gì đó không bình thường rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...
{REALNAME[ID(1)]} kể cho các bạn nghe về cảnh tượng đã nhìn thấy trong sương mù...
Nilou:
Thì ra đây mới là chân tướng về "ác long" của Simulanka...
Navia:
Những thứ trong màn sương không phải ảo giác, mà là ký ức của rồng...
Nhà Lữ Hành:
(Vậy thì thứ mình nghe được trong lúc rơi xuống, thực chất là lời nói trong ký ức của Durin...)
Kirara:
Tôi vẫn thấy lạ. Tuy người ở Biển Vỡ Vụn không thể quay về, nhưng chưa từng nghe nói đến chuyện có rồng khổng lồ tấn công thôn làng.
Nilou:
Những cư dân chúng ta bắt gặp trên đường, e rằng đều là người từng ở trong hầm mỏ, và cả những người đến để thảo phạt "ác long"... Durin chỉ bất đắc dĩ giữ họ ở đây vì không còn nơi nào khác để họ đi nữa...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Khi tôi đến thế giới này, giọng nói trong đầu tôi đã nói như vầy... "Cậu là Dũng Sĩ của thế giới này, hãy đi cứu lấy con rồng khổng lồ của nơi này đi".
Paimon:
Vậy thì, rốt cuộc đó là giọng nói của ai? Và tại sao chúng ta lại bị đưa đến thế giới này nhỉ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Đi theo tôi. Phía dưới có đáp án cho tất cả mọi chuyện.
Ma Nữ M:
"...Theo lý thì tôi phải là 'A', vì 'A' là chữ cái đầu tiên và cuối cùng trong tên tôi. Nhưng Alice nói phải tính đến thâm niên, nên buộc tôi dùng ký tự 'M' trong tên đệm của mình. Haha, thật không chịu nổi cô ấy mà."
Ma Nữ M:
"Nhưng phép thuật của Alice luôn khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Không ngờ cô ấy có thể biến một con ếch mà tôi tiện tay gấp thành thứ biết nói chuyện."
Ma Nữ M:
"Hmm... Hay là, viết một vài câu chuyện với nhân vật chính là các động vật bằng giấy đi. Ngày xửa ngày xưa, họ sống trong một khu rừng phép thuật..."
Ma Nữ M:
"Barbie thích những chuyện tương lai. Tuy rằng cô ấy đã dùng nó để vạch ra quỹ đạo cho các sinh linh của Simulanka, nhưng những câu chuyện biết trước kết cục thì không được thú vị..."
Ma Nữ M:
"Cứ đánh cược với cô ấy vậy. Tôi tin rồi sẽ có một ngày, cư dân của Simulanka sẽ lựa chọn con đường của chính mình."
Ma Nữ M:
"...Nghe nói cô ấy muốn dựng một bức tượng của chính mình ở vương thành? Haha, cô ấy quả nhiên vẫn thích theo đuổi trào lưu như vậy."
Ma Nữ M:
"Các chị em thân mến, tôi viết không nổi nữa rồi, ngay cả bàn tay viết thư cho mọi người cũng không chịu nghe lời nữa... Cảm ơn vì đã yêu thích câu chuyện của tôi, và xây dựng thế giới này cho tôi..."
Ma Nữ M:
"Tôi đã cùng mọi người trải qua thời thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Haha, đúng vậy, khi ở cùng mọi người, tôi thấy bản thân mình luôn tươi trẻ vậy đó..."
Ma Nữ M:
"'A' nói sau khi tôi rời đi, Nữ Thần Vận Mệnh của Simulanka vẫn sẽ luôn tồn tại và thực hiện nguyện vọng của mọi người như đã từng. Ừm, vậy cũng tốt..."
Ma Nữ M:
"Khi nào mọi người muốn trò chuyện thì hãy đến bên tượng nữ thần và mở lời nhé. Đừng có ước mấy nguyện vọng kỳ quái là được..."
Navia:
Đây là... Durin của Simulanka? Cậu ta đang ngước nhìn gì vậy... Là một ngôi sao.
Nilou:
Xem ra... Đây là câu chuyện sau khi "M" rời đi...
Nilou:
Lần này là... một hầm mỏ?
Kirara:
Lẽ nào công nhân của Hầm Mỏ Khối Gỗ đã đào quá sâu, nên đã đào đến thế giới ở trang sau sao?
Nilou:
Nói như vậy thì... Đèn hầm mỏ này rất giống với những ngôi sao trên bầu trời của trang trước...
Nilou:
Rừng Chúc Phúc... Cuốn sách này vẫn luôn ghi lại những chuyện xảy ra với Simulanka...
Kirara:
Mỗi nơi đều để lại dấu chân lớn như vậy... Chẳng trách mọi người đều hoảng sợ...
Navia:
Đây là lý do cậu chạm vào những ngôi sao đó... Là do nhớ mẹ sao?
Paimon:
Ơ? Tượng nữ thần đó... khác với cái ở trong Vương Thành Tinh Cầu nhỉ?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Là tượng của Nữ Thần Vận Mệnh.
Nhà Lữ Hành:
Không cần đâu, xuất phát thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đợi thêm chút nữa...
Nhà Lữ Hành:
Xong rồi, đi thôi.