arrow_back Genshin Impact Quests
Sắc Màu Lưu Động Arataki Rock Xuyên Màn Đêm II

Là Sắc Màu Lưu Động Arataki Rock Xuyên Màn Đêm!


Là Sắc Màu Lưu Động Arataki Rock Xuyên Màn Đêm!
Dưới sự nỗ lực của mọi người (đặc biệt là bạn), sân khấu biểu diễn cuối cùng cũng sẵn sàng. Đến lúc bắt đầu đêm hội cuối cùng rồi...
Dvorak:
Cảm ơn hai vị, cuối cùng thì các hạng mục trong danh sách đều đã hoàn thành cả rồi.
Dvorak:
Xin hãy để tôi chuẩn bị các công đoạn cuối, chúng ta ngày mai gặp lại nhé, đến lúc đó là có thể bắt đầu đêm hội cuối cùng rồi!
Dvorak:
Xin hãy để tôi chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho đêm hội.
Paimon:
Này, Dvorak! Quả nhiên anh vẫn ở đây.
Dvorak:
Ừm, tôi đang kiểm tra nhạc phổ, lời nhạc và thiết bị cần dùng cho đêm nay.
Dvorak:
Nghe tiểu thư Shinobu nói, tiểu thuyết rất được ưa chuộng ở Inazuma, vậy nên tôi đã biến tấu một chút giai điệu và lời nhạc. Hiện tại có vẻ đã phù hợp hơn với Bang Arataki và tình tiết tiểu thuyết rồi.
Paimon:
Thêm phong cách tiểu thuyết vào nhạc rock... Là kiểu nhạc rock nhẹ nhàng à!?
Dvorak:
Haha, cũng không thay đổi nhiều vậy đâu. Tôi chỉ là xóa bớt phần về chú chó, đổi thành Onikabuto mà Itto ưa thích thôi.
Dvorak:
Dù sao thì cũng nhờ công lao của Itto nên mới có thể tổ chức sự kiện lần này mà. Chuyện này xem như dùng để cảm ơn vậy.
Paimon:
Hả? Bỏ phần về chú chó sao? Nhưng chẳng phải đó chính là... cảm hứng của lễ hội âm nhạc lần này sao?
Dvorak:
Chính vì nó cũng chỉ là một nguồn cảm hứng thôi. Nếu đổi sang Onikabuto hay cậu, hay tôi, hay bất kỳ thứ gì khác, thì tinh thần của nó vẫn luôn tồn tại.
Paimon:
Tinh thần? Tinh thần gì cơ?
Dvorak:
Hmm... Tinh thần rock&roll?
Paimon:
Nói cũng như không vậy...
Nhà Lữ Hành:
Liệu mọi người có đang quá quan tâm đến chú chó đó không?
Dvorak:
Haha, những người bạn của tôi, chúng ta chỉ cần tập trung thưởng thức âm nhạc là được rồi.
Paimon:
Thôi được... Anh Dvorak, vậy anh có thể cho tôi cảm nhận trước một chút được không?
Paimon:
Vì tôi cũng phải chuẩn bị, đêm nay không thể để Tên Thả Bò đó nổi tiếng một mình được!
Dvorak:
Đương nhiên không thành vấn đề. Xem ra Paimon cũng quyết định lên sân khấu rồi nhỉ.
Dvorak:
Hãy nhận lấy phần nhạc phổ và lời nhạc này nhé. Lần này thật sự đáng mong chờ đấy!
Paimon:
Hihi, để tôi xem, tên ca khúc là...
Paimon:
"Chuyển Sinh Thành Onikabuto... Rồi Lật Đổ Thế Giới..."
Paimon:
Úi! Tên kỳ lạ thế? Nhạc rock đây sao?
Dvorak:
Là nhạc rock nhẹ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn xem.
Paimon:
Traveler, đừng xem vội! Kiên nhẫn đợi đi, để tối nay tôi hát cho mà nghe!
Paimon:
Nhất định tôi sẽ "rock" hơn Tên Thả Bò đó!
Thời gian dần trôi, màn đêm đã buông xuống...
Những người đam mê âm nhạc đã lần lượt bước lên sân khấu và thể hiện những ca khúc sở trường của họ.
Đám đông lắc lư cùng tiếng hò reo cổ vũ trong bầu không khí ngày càng nóng rực.
Rất nhanh, thời khắc cuối cùng đã đến.
Dvorak:
Kính thưa quý vị!
Dvorak:
Đêm nay là một đêm để ăn mừng, và sẽ không ai phải buồn...
Dvorak:
Ở hồi kết của đêm rock không ngừng nghỉ này, tôi xin được dùng sự tôn trọng cao quý nhất của mình để mời hai vị khách quý cuối cùng của đêm nay lên sân khấu...
Dvorak:
Quý ngài Arataki Itto!
Dvorak:
Tiểu thư Paimon!
Dvorak:
Hai vị khách mời sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc chủ đề trong màn kết của lễ hội lần này...
Dvorak:
"Chuyển Sinh Thành Onikabuto Rồi Lật Đổ Thế Giới"!
Dvorak:
Xin mời!!!
Gorou:
Đại nhân Sangonomiya, vị thám tử của Hiệp Hội Tenryou hình như...
Sangonomiya Kokomi:
Gorou, đừng để tâm quá. Thương Hội Cún Con là kế hoạch chung của chúng ta với Hiệp Hội Yashiro. Nếu giữ được bí mật thì càng tốt, nhưng đó cũng không phải mục tiêu sau cùng.
Sangonomiya Kokomi:
Ít nhất thì lúc đó cũng đã cứu được một số người, như vậy là đủ.
Gorou:
Điều tôi lo lắng hơn chính là danh tiếng của đại nhân Sangonomiya... Dù sao thì khi đó trong số những người bị thương được cứu cũng có người của quân Shogun mà...
Gorou:
Nếu có người quyết tâm dùng nó để viết bài thì...
Sangonomiya Kokomi:
Đừng lo, có lẽ đây cũng là một bước ngoặt.
Gorou:
Bước ngoặt sao?
Sangonomiya Kokomi:
Hiện tại chúng ta và Đảo Narukami đều đang đi chung một con đường.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu mọi người biết được những nỗ lực của chúng ta và Hiệp Hội Yashiro trong thời kỳ chiến tranh, thì chưa chắc đó đã là chuyện xấu.
Gorou:
Thì ra là vậy...
Sangonomiya Kokomi:
Gorou, theo tôi thấy, so với chuyện này thì chúng ta nên lo lắng về tiểu thư Hina hơn đấy.
Gorou:
Hả? Tiểu thư Hina?
Sangonomiya Kokomi:
Nghe nói tiểu thư Hina cũng đang làm việc cho chuyên mục "Chuyện Thường Ngày", rất nổi tiếng, diện mạo lại xinh đẹp trẻ trung.
Sangonomiya Kokomi:
Rất có năng khiếu trong việc xoa dịu lòng người, hình như cũng không thua kém gì Gorou. Vậy nên, chính là kình địch của cậu đấy.
Gorou:
Khụ... Đại nhân Sangonomiya, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nỗ lực!
Arataki Itto:
Bạn chí cốt, các ngươi đến rồi à! May nhờ có các ngươi mà nơi này trông còn tuyệt hơn ta tưởng tượng đấy! Hahahaha!
Kuki Shinobu:
Có vẻ như được chuẩn bị xong xuôi rồi. Traveler, Paimon, cảm ơn hai vị nhé.
Paimon:
Đừng khách sáo, mọi người cứ như vậy thật chẳng rock&roll chút nào!
Arataki Itto:
Dưa Tím Lùn, ngươi học cũng nhanh đấy! Ta còn nghe nói là tối nay ngươi cũng định lên sân khấu để tranh tài với bổn đại gia đúng không?
Paimon:
Tôi... tôi nói vu vơ thôi mà... Thật là! Cái ông anh Dvorak này!
Arataki Itto:
Không dám chứ gì? Dù sao thì bổn đại gia cũng là quán quân của Liên Hoan Ca Khúc Hào Hùng Arataki nhiều mùa liền đấy.
Paimon:
Này! Tôi chỉ đang khiêm tốn thôi! Là khiêm tốn đấy! Thực ra tôi rất là rock&roll!
Arataki Itto:
Vậy thì so tài thử xem.
Paimon:
Chơi luôn! Ai sợ ai chứ? Hứ!
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì, mọi người đã tìm được chú chó đó chưa?
Arataki Itto:
...Chuyện đó hoàn toàn đi vào ngõ cụt rồi. Người anh em Gorou thì nói không biết, Mamoru bọn họ cũng không nghe ngóng được thông tin gì trong thành Inazuma cả.
Arataki Itto:
Lẽ nào chú chó đó thực sự ở Thiên Thủ Các sao? Nên mới không thể tìm ra được?
Paimon:
Đừng có tùy tiện xông vào Thiên Thủ Các đấy nhé, không là Sara sẽ rất đau đầu đấy.
Arataki Itto:
Ngươi nói đúng, cứ làm phiền cô ta mãi thì hẳn là bổn đại gia sẽ bị sét đánh thật mất...
Arataki Itto:
Vậy nên lần này chỉ ném vài mảnh giấy vào trong Thiên Thủ Các vậy, hy vọng Raiden Shogun sẽ đọc được và giao chú chó đó ra.
Paimon:
Này này, đó cũng là hành vi vô cùng nguy hiểm đấy...
Kuki Shinobu:
Xem ra suy đoán của Shikanoin đã đúng, đây có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Arataki Itto:
Tiếc quá! Chỉ tiếc vì thời gian hiện tại không đủ, bổn đại gia phải đi tìm một nơi để luyện tập cho buổi biểu diễn tối nay thôi.
Arataki Itto:
Dưa Tím Lùn, lời bài hát và nhạc phổ ở Khu Tập Nhạc bên kia, tối nay đừng có mà chạy trốn đấy!
Paimon:
Bớt kiêu căng đi Tên Thả Bò kia, để xem ai mới rock&roll nhất nhé!
Arataki Itto:
Hahahaha! Vậy thì hẹn gặp lại vào tối nay nhé!
Paimon:
Lát nữa tôi cũng phải đến Khu Tập Nhạc để luyện tập, tôi không muốn thua tên Itto đó đâu!
Kuki Shinobu:
Đúng rồi, Traveler, lần này chúng ta đã gửi đi rất nhiều thư mời. Có một số người bạn đã đến rồi, vừa nãy còn hỏi thăm cậu đó, cậu có muốn đi gặp họ không?
Paimon:
Woa! Là những người được Bang Arataki mời đến sao? Không biết có những ai nhỉ, chúng ta đi tìm họ trước đi!
Sangonomiya Kokomi:
Tiểu thư Hina này... Hình như hơi quen... Trang phục cũng...
Gorou:
Đại nhân Sangonomiya, tôi cũng cảm thấy như vậy...
Sangonomiya Kokomi:
Quả thật cô ấy trông rất giống...
Gorou:
Giống...?
Paimon:
Gorou! Kokomi! Lâu rồi không gặp!
Gorou:
Đã lâu không gặp đấy, Traveler và Paimon!
Sangonomiya Kokomi:
Thật vui được gặp lại. Vừa nãy chúng tôi còn đến chỗ tiểu thư Shinobu để tìm hai vị đấy, haha.
Paimon:
Không ngờ hai người cũng đến tham gia lễ hội âm nhạc của Bang Arataki đấy!
Nhà Lữ Hành:
Nghe nói là nhờ Gorou sắp xếp địa điểm nhỉ.
Gorou:
Chuyện này có là gì đâu.
Gorou:
Mấy hôm trước tôi nhận được thông tin cần tư vấn từ chỗ "Chuyện Thường Ngày", nên đã nghĩ hay là giúp một tay. Hóa ra là vị huynh đệ Arataki Itto đó.
Gorou:
Hơn nữa, đại nhân Sangonomiya cũng rất ủng hộ chuyện này.
Sangonomiya Kokomi:
Ừm... Lễ hội nhạc rock từ nước ngoài chắc hẳn sẽ thu hút không ít du khách ghé thăm, huống hồ chủ đề về cuộc sống cũng rất ý nghĩa.
Paimon:
Về chủ đề, nghe nói có liên quan đến một chú chó trên chiến trường, nhưng đáng tiếc đó hình như chỉ là một giai thoại thôi. Mọi người có từng nghe về...
Sangonomiya Kokomi:
Có nghe qua... nhưng không rõ sự tình bên trong.
Gorou:
Hmm... Tôi cũng thế.
Paimon:
Trả lời nhanh thật đấy!
Sangonomiya Kokomi:
Haha, là vì Arataki Itto sớm đã đến hỏi thăm tình hình rồi. Thực ra chúng tôi cũng rất muốn giúp.
Gorou:
Đúng vậy, đúng vậy... À, thực ra thì tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
Gorou:
Hai vị có thấy diện mạo của tiểu thư Hina này hơi quen không? Tôi cứ cảm thấy hình như từng gặp ở đâu đó rồi...
Paimon:
Hmm... Cái này...
Gorou:
Nhưng không nhớ ra à?
Paimon:
Thì chỉ là trông giống ai đó thôi mà! Chẳng phải Traveler trông cũng rất giống em gái của mình sao? Chuyện này không có gì lạ đâu, đừng nghĩ nhiều nữa.
Gorou:
Thì ra là vậy... Nói vậy cũng có lý...
Paimon:
Traveler, chúng ta đi trước đi.
Thoma:
Lợi hại thật đấy, Yoimiya. Không ngờ cô lại có thể chuyển pháo hoa đến một nơi xa xôi như vậy.
Yoimiya:
Vì trước đó tôi đã nhận lời với Itto là sẽ chuẩn bị pháo hoa cho lễ hội, nên không thể nuốt lời được.
Paimon:
Này! Thoma! Yoimiya!
Yoimiya:
Traveler, Paimon, các bạn cũng đến rồi à, tốt quá!
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp!
Thoma:
Haha, lần này thực sự phải cảm ơn Bang Arataki rồi. Nếu họ không tổ chức sự kiện này thì không biết khi nào mới có thể gặp lại Traveler đây.
Yoimiya:
Nghe thấy chưa? Anh Thoma đang trách móc hai bạn không chịu quay về thăm bạn cũ đấy.
Thoma:
Chính xác đấy. Tuy chuyến đi rất quan trọng, nhưng khi mệt rồi thì phải nhớ quay về nghỉ ngơi, có chúng tôi lo chuyện tiếp đãi mà.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn Thoma và Yoimiya nhé.
Yoimiya:
Khách sáo gì chứ! Đúng rồi, tôi phải chia sẻ cho các bạn một chuyện thú vị.
Yoimiya:
Nghe Itto nói chủ đề lễ hội âm nhạc lần này đến từ một chú chó giải cứu các động vật nhỏ bé trên chiến trường. Thật là thần kỳ!
Yoimiya:
Người thông tin nhạy bén như anh Thoma có biết gì về chuyện này không?
Thoma:
Thật là làm khó tôi mà... Xem ra trong số bạn bè của tôi thì vẫn không có chú chó cần để giải mã rồi, haha.
Thoma:
Nhưng nếu thực sự có chuyện như vậy thì tôi nghĩ sẽ liên quan đến Đảo Watatsumi.
Thoma:
Vì cho dù nó có thân thủ lợi hại đến đâu, nếu muốn ra vào chiến trường mà không để lại chút dấu vết thì chắc hẳn phải có người giúp che giấu hành tung.
Thoma:
Theo tôi được biết thì chuyện này khó mà tồn tại trong quân đội Shogun.
Paimon:
Vậy thì đó sẽ là một chú chó của quân Sangonomiya chuyên phụ trách cứu giúp động vật nhỏ trên chiến trường sao?
Yoimiya:
Hơi kỳ lạ... Trong lúc kịch chiến còn cử một chú chó đi cứu giúp động vật sao... Quân Sangonomiya thực sự còn sức lực để lo chuyện này à?
Paimon:
Ồ, vậy thì không phải bên phe Sangonomiya, mà là bên quân Shogun nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Quân Shogun cũng không lo được chuyện này đâu...
Thoma:
Vậy nên theo tôi thấy, khả năng cao thì đây là một câu chuyện do anh Dvorak sáng tạo ra để truyền tải điều gì đó.
Thoma:
Dù sao thì anh ấy cũng là nghệ sĩ nhạc rock. Trách nhiệm của anh ấy là thông qua nhạc rock để truyền tải những thứ mà chúng ta không hiểu, đúng chứ?
Yoimiya:
Liệu có giống như khi xem pháo hoa, không cần hỏi mà chỉ cần cảm nhận không?
Paimon:
Hmm... Hình như tôi hiểu rồi. Yoimiya quả nhiên cũng là một nghệ sĩ mà, là nghệ sĩ pháo hoa đó!
Yoimiya:
Hihi, vậy thì tối nay đừng bỏ lỡ tiết mục của nghệ sĩ pháo hoa này nhé!
Shikanoin Heizou:
Này này, Traveler, đến rồi à! Mấy hôm nay có nhận được thư của tôi không?
Paimon:
Ồ! Lẽ nào Heizou đã có manh mối rồi sao?
Shikanoin Heizou:
Manh mối thì có một chút, nhưng vẫn thiếu đi mảnh ghép cuối cùng.
Nhà Lữ Hành:
Heizou đã biết những gì rồi?
Shikanoin Heizou:
Trước mắt thì tôi vẫn chưa thể kết luận điều gì. Nhưng tôi đoán là lời đồn này có liên quan đến cả Hiệp Hội Yashiro và Sangonomiya.
Paimon:
Hiệp Hội Yashiro? Sangonomiya?! Là trong thời điểm chiến tranh sao?
Shikanoin Heizou:
Suỵt... Đừng kích động, vẫn chỉ là suy đoán thôi.
Shikanoin Heizou:
Tôi đã viết thư gửi về hiệp hội rồi, sớm sẽ nhận được thư hồi âm thôi. Owada chắc sẽ giúp tôi tìm được thứ mà mình cần.
Shikanoin Heizou:
Vậy nên hai người kiên nhẫn chờ thêm nhé.
Shikanoin Heizou:
Tôi không muốn bỏ lỡ ca khúc của ông anh Itto trên sân khấu tối nay, không thì tôi đã đích thân quay về hiệp hội một chuyến rồi.
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì, tối nay Paimon cũng lên sân khấu đấy.
Shikanoin Heizou:
Woa, hấp dẫn vậy sao? Vậy thì quyết định ở lại của tôi thật là sáng suốt rồi.
Shikanoin Heizou:
Tối nay, "Miệng Thần" liệu có thể áp đảo Ma Vương Rock Hanamizaka để thăng cấp lên thành "Cổ Họng Thần" không đây?
Nhà Lữ Hành:
Là "Đồ Ăn Nghệ Thuật Rock Biết Bay".
Shikanoin Heizou:
Hahaha! Tôi rất trông chờ đấy!
Paimon:
Hai cái người này! Đừng có đặt biệt danh kỳ quặc cho tôi nữa chứ!
Yae Miko:
Ây da, hôm nay tôi mới biết, thứ nhạc rock ở vương quốc của nước không ngờ còn có thể lôi kéo được sấm sét đấy.
Raiden Shogun:
Miko... Mấy ngày trước có mảnh giấy lạ bay vào trong Thiên Thủ Các, yêu cầu tôi giao một chú chó ra... Vậy nên tôi đến đây để xem xem là chuyện gì.
Yae Miko:
Haha, tôi còn tưởng cô có sở thích nuôi thú cưng đấy.
Raiden Shogun:
Ngoài ra, Sara cũng có đưa cho tôi một tấm thư mời.
Raiden Shogun:
Tuy chưa từng nghe qua cái tên Arataki này... Nhưng nếu đã là nguyện vọng của thần dân thì có lẽ tôi cũng nên đáp ứng.
Yae Miko:
Haha, đáp ứng tên nhóc Oni đó sao...?
Yae Miko:
Vậy thì phải đáp ứng vị nhạc sĩ Fontaine này thế nào đây? Âm nhạc của anh ta dường như đang nói về chiến tranh đấy...
Raiden Shogun:
Chiến tranh...
Raiden Shogun:
Có lẽ đáp án của tôi cũng không phải hoàn hảo...
Raiden Shogun:
Nhưng tôi biết, chiến tranh không nên tái diễn, nhân gian cũng không nên chịu đựng khổ đau nữa.
Yae Miko:
Hmm...
Yae Miko:
Nhưng nếu có trận chiến lớn hơn sắp diễn ra thì sao?
Raiden Shogun:
Nếu nhất định phải xảy ra thì...
Raiden Shogun:
...Tôi sẽ sẵn sàng ra nghênh chiến.
Yae Miko:
Chà, nếu thực sự có ngày đó...
Yae Miko:
Thì tất cả mọi người trong đêm nay đều sẽ sát cánh cùng cô.
Kuki Shinobu:
Traveler, muốn đi gặp bạn bè không?
Gorou:
Rốt cuộc giống ai chứ...?
Sangonomiya Kokomi:
Hihi...
Yoimiya:
Xem ra anh Thoma cũng hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật đấy nhỉ.
Thoma:
Nghệ thuật sao? Đan áo len có tính không?
Yoimiya:
Đương nhiên là tính rồi! Nghệ sĩ đan áo len!
Thoma:
Nhưng cảm thấy không được rock lắm nhỉ, không thể biểu diễn trên sân khấu hôm nay được rồi.
Yoimiya:
Hay là... đan chữ "Rock" lên trên áo len, sau đó phân phát cho mọi người mặc.
Thoma:
Hả? Ý hay đấy! Lần sau tôi sẽ thử.
Shikanoin Heizou:
Nếu đại nhân Kujou Sara nhận được thư của tôi, thì chắc sẽ không từ chối trả lời đâu nhỉ?