arrow_back Genshin Impact Quests
Cung Điện Của Nàng Đang Sụp Đổ Trong Gió Tuyết
Quest List
Để giúp Mắt Xám trở về và tìm lại cơ thể, phải lấy lại sức mạnh đã bị tách ra khỏi Mắt Xám...
Mắt Xám:
Đây chính là cánh cửa của "Vườn Vô Ưu", giờ có nên thử trả lại sức mạnh của tôi để mở cánh cửa này ra không...
Mắt Xám:
Vậy thì, bây giờ bắt đầu nghi lễ hoàn trả, đẩy... "cánh cửa khu vườn" ra thôi.
Paimon:
Cuối cùng cũng mở được rồi, lúc nãy lạnh quá.
Paimon:
Cơ thể của Kính Mắt hẳn là có thể tái tạo lại được rồi... Ủa, Kính Mắt đâu rồi?
Paimon:
Chuyện gì vậy, ngay cả kính mắt màu xanh lam cũng không thấy đâu nữa...
Aksinya:
Đừng lo... Thân xác từng bị phân tách, ý thức từng bám vào vật chết, nay đã trở về vị trí vốn có.
Aksinya:
Để Mắt Xám tạm thời ở trong tay tôi một lúc đi. Đối với tôi thì đây cũng là một kiểu vật về với chủ.
Paimon:
A, là cô... Ak-Aksinya!
Aksinya:
Đúng vậy, rất vui vì Paimon đã nhớ tên tôi.
Paimon:
Kính Mắt...
Aksinya:
Đừng lo, sẽ tỉnh lại thôi, nhưng cần một chút thời gian.
Paimon:
Ồ ồ, rồi cơ thể của cậu ấy sẽ hồi phục, trở về dáng vẻ con người ban đầu sao?
Aksinya:
Không đâu, cậu ta sẽ nhập vào "thân xác của người khác"... rồi dần lột xác trở thành "người tiền thân" thực sự. Điều này có thể hơi khác so với những gì hai người tưởng tượng.
Paimon:
Đợi đã... Tôi không hiểu lắm, chẳng phải cậu ấy muốn tìm lại cơ thể sao?
Aksinya:
Không phải như vậy.
Aksinya:
Đối với người đã quên đi quá khứ, chẳng hay biết gì, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "tìm lại cơ thể trước kia" như cậu ta, thì đây có lẽ là một việc rất tàn nhẫn...
Aksinya:
Nhưng ngay từ đầu, cậu ta vốn không phải được chuẩn bị để "trở về thân xác trước kia", mà là để "hợp nhất và cải tạo với thân xác có vị trí cao hơn".
Aksinya:
Nếu cậu ta nhớ lại mọi chuyện, có lẽ cũng sẽ hiểu thôi.
Paimon:
"Hợp nhất và cải tạo với thân xác có vị trí cao hơn..." Ơ, tức là cơ thể và sức mạnh của cậu ấy đều sẽ chuyển vào cơ thể của người khác sao?
Aksinya:
Ừm, chính là như vậy.
Paimon:
Nhưng mà, cơ thể của cậu ấy đã không còn nữa rồi, ở đây làm gì còn cơ thể nào nữa đâu...
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là đang nhắm vào cơ thể của Paimon...
Paimon:
Hả, tôi không muốn đâu. Nhưng mà... hmm, nhưng nếu là Kính Mắt thì... cũng không phải là không thể nhường một chút không gian...
Aksinya:
Haha, nếu hợp nhất vào cơ thể của Paimon thì lại thành chuyện khác rồi.
Aksinya:
Traveler, thật ra rất dễ đoán, Cung Vương Miện Nhạt Màu, nơi an táng của vị vua phương bắc ngày xưa, có một cơ thể...
Nhà Lữ Hành:
Là thi thể của... Bạch Sa Hoàng?
Paimon:
Hả? Bạch Sa Hoàng đã chết bao nhiêu năm rồi, chẳng phải giờ chỉ còn là một đống xương thôi sao...
Aksinya:
Bạch Sa Hoàng bệ hạ khá đặc biệt, dù sau khi ý thức tan biến thì thân xác của ngài vẫn... duy trì được sự sống.
Aksinya:
Cũng giống như "Bạch Dương Sa Hoàng" vậy. Thực ra đó là những dây thần kinh không ngừng sinh trưởng, khao khát vươn ra từ chính thân xác chưa từng thực sự chết đi của ngài... Bạch Dương... hmm, nhìn thế nào cũng không giống cây nhỉ.
Aksinya:
Đã 500 năm rồi, thân xác của Sa Hoàng bệ hạ vẫn đang khao khát...
Paimon:
Sao có thể chứ... Nghĩa là cơ thể của Bạch Sa Hoàng vẫn còn sống? Chỉ là một cơ thể... mà có thể sống lâu đến vậy sao?
Aksinya:
Bởi vì ngài ấy đặc biệt. Tuy không sánh bằng Kẻ Đổ Bộ, nhưng vẫn vô cùng cao quý. Ngài là kết tinh tối cao của nền khoa học cổ quốc Hyperborea, sở hữu linh hồn được ánh sáng ban tặng...
Aksinya:
Người Hyperborea thậm chí đã thử dùng máu thịt của Băng Long nguyên sơ làm nguyên liệu để chế tạo thân thể cho ngài... Chỉ để ngài có thể chạm đến quyền năng mà "vị đó" từng có.
Paimon:
"Vị đó"... là vị nào?
Aksinya:
Ý chí được sinh ra cùng với Teyvat, chủ nhân nguyên thủy nhất của Lãnh Địa Ánh Sáng, còn được gọi là Nibelung, vua của các Long Vương.
Aksinya:
Sau khi vị đó bị hủy diệt, vị trí của Người Nguyên Sơ, tức "Narayana", đã bị bỏ trống.
Aksinya:
Sự lạnh lùng của vị chủ nhân không thể gọi tên trên trời cao kia, tựa như thanh kiếm sắc treo cao... Ha, hoặc có thể nói là như chiếc đinh dài treo cao sẽ thích hợp hơn... Cho nên...
Nhà Lữ Hành:
Họ muốn... tự tạo ra "thần" của riêng mình.
Paimon:
Vì thế, họ... đã tạo ra Bạch Sa Hoàng... Ừm, nhưng lúc đó chắc không thể gọi là Bạch Sa Hoàng, mà chắc là "Người Nguyên Sơ"?
Aksinya:
Họ "cố gắng" tạo ra, nhưng thí nghiệm đã mất kiểm soát. Nếu không thì Thành Phố Vàng hẳn vẫn đang đứng sừng sững trên mảnh đất này... Thậm chí nơi đây sẽ không trở thành vùng đất băng giá ngàn dặm như bây giờ.
Aksinya:
Theo những ghi chép còn sót lại mà chúng tôi tìm thấy trong Ảnh Vực, thi hài của Băng Long Vương, quyền năng mất kiểm soát của nó đã biến toàn bộ Snezhnaya thành thánh địa băng nguyên sơ.
Aksinya:
Thậm chí ngay cả Địa Mạch trong phạm vi đó cũng bị ảnh hưởng, biến thành quặng pha lê kết tinh thuần khiết... Cho đến khi người đó buông mắt nhìn, rồi chiếc đinh từ trời cao giáng xuống.
Paimon:
Hmm... nhưng nếu đã thất bại thì Bạch Sa Hoàng rốt cuộc đã đến bằng cách nào?
Aksinya:
Mất kiểm soát, chứ không phải thất bại... Một ngàn năm sau khi cuộc thí nghiệm và cơn chấn động ấy kết thúc, Sa Hoàng bệ hạ đã tỉnh lại từ trong di hài của Băng Long.
Aksinya:
Chỉ là vì thí nghiệm chưa hoàn thành, nên sức mạnh của ngài không được trọn vẹn... Mà lúc đó Hyperborea đã bị nhấn chìm trong Ảnh Vực, vương quốc băng tuyết chỉ còn lại bóng dáng của fae...
Aksinya:
Người đời tưởng rằng Sa Hoàng bệ hạ là một loài fae mạnh mẽ nào đó, nhưng thực ra thân phận thực sự còn cao quý hơn nhiều...
Aksinya:
Hyperborea, nơi tạo ra ngài đã bị diệt vong, ngài hoàn toàn có thể gác lại phía sau, nhưng ngài vẫn chấp nhận... chấp nhận sự thật rằng mình là "người nguyên sơ thất bại".
Aksinya:
Kể cả... toàn bộ trách nhiệm và hậu quả mà điều đó mang lại.
Aksinya:
Ngài thậm chí còn sẵn lòng tiếp nhận con người ở vương quốc băng giá ma thú hoành hành này, vẫn muốn... trở thành "người nguyên sơ" thực sự.
Aksinya:
Đây là "sự yêu thương" không nên bị phụ lòng của ngài ấy.
Aksinya:
Còn... Kính Mắt, hay chính là "người tiền thân" được tạo ra sau vô số lần thí nghiệm, chính là chìa khóa để Sa Hoàng bệ hạ trở thành Người Nguyên Sơ.
Aksinya:
Đáng lẽ... đáng lẽ ra phải bắt đầu sớm hơn. Giờ đây, nó thậm chí đã trở thành di nguyện của Sa Hoàng bệ hạ...
Aksinya:
Nhưng may nhờ hai người, Traveler và Paimon, tâm nguyện vĩ đại này cuối cùng đã có hy vọng hoàn thành rồi.
Aksinya:
Đây vốn không phải chuyện dễ dàng, tôi vốn định dành 20 năm để làm chuyện này.
Paimon:
Hihi, tuy không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng được cảm ơn rồi...
Nhà Lữ Hành:
Sau đó thì sao...
Nhà Lữ Hành:
...Sau khi tạo ra Người Nguyên Sơ ấy?
Paimon:
Đúng nhỉ, trước đây vẫn luôn nhắc đến "Vườn Vô Ưu", rốt cuộc đó là gì vậy...
Aksinya:
"Đó là thế giới của 'ngày mai', một vương quốc đã rũ bỏ hết ghen tị, thù hận và ích kỷ. Mọi người yêu thương nhau như thuở ban đầu, và thời gian của tình yêu ấy là vĩnh hằng."
Aksinya:
"Như vậy, thế giới huy hoàng sẽ đến, giữa người với người, thậm chí giữa người với thần sẽ không còn bất kỳ sự khác biệt nào."
Aksinya:
...Ít nhất thì đây là viễn cảnh mà ngài ấy đã nói với chúng tôi. Nhưng theo cách hiểu của tôi, tình yêu mà ngài nói đến không phức tạp như vậy, đó là sự tuôn trào của linh tính.
Aksinya:
Chỉ là sự tuôn trào này sẽ dần cạn kiệt bởi vô vàn đau khổ trên thế gian. Thế là, người từng cho đi lại trở thành kẻ lấy đi, vô tư hóa thành tham lam, ngờ vực thay thế lòng tin...
Paimon:
Ừm, thật khó hiểu.
Aksinya:
Paimon rất thích ăn uống, ví dụ như Gà Nấu Hoa Ngọt... Lần đầu tiên ăn, chắc hẳn Paimon đã rất vui vẻ.
Paimon:
Đúng vậy, tôi ăn liền một lúc hai con.
Aksinya:
Ừm... Nhưng lần thứ hai ăn lại không ngon bằng lần đầu, lần thứ ba cũng không ngon bằng lần thứ hai. Biết đâu một ngày nào đó sẽ cảm thấy chán.
Paimon:
Chắc sẽ không chán đâu, tôi tin vào món Gà Nấu Hoa Ngọt... Có điều... ừm, đúng là lần đầu tiên ăn Gà Nấu Hoa Ngọt vẫn là ngon nhất...
Aksinya:
Sau đó Paimon sẽ muốn ăn những món ngon hơn, cứ thế lặp đi lặp lại, kết quả chỉ là để lấp đầy khoảng trống trong lòng mang tên "khao khát có lại được cảm xúc của lần ăn đầu tiên" mà thôi.
Aksinya:
Vô vàn ham muốn và tội lỗi cứ thế nảy sinh. Nhưng ngược lại... dù ăn gì, ăn lúc nào, bất kể là lần thứ mấy, vẫn luôn có thể cảm nhận được cảm giác rung động ấy thì sao?
Paimon:
Woa, nghe cứ như thế giới trong mơ ấy...
Aksinya:
Đây chính là thế giới của "ngày mai". Dù làm bất cứ điều gì, trong lòng đều luôn tràn đầy cảm xúc ấy. Và trong muôn vàn cảm xúc đó, nổi bật nhất chính là tình yêu...
Aksinya:
Đó sẽ là tình yêu bất diệt, bất biến, vĩnh hằng. Và rồi, chính vì được lấp đầy bởi tình yêu vĩnh hằng ấy, thế giới trở thành một vùng đất không còn phiền não hay đau khổ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng sẽ không thay đổi nữa.
Aksinya:
Đúng vậy, bởi vì... thời gian và thay đổi chính là sự tàn phá, sẽ làm tổn thương sự vĩnh hằng của tình yêu trong từng giây phút.
Paimon:
Đợi đã? Không thay đổi là sao?
Nhà Lữ Hành:
Nghĩa là tất cả những gì ăn vào đều sẽ có cùng một hương vị...
Paimon:
Ơ, chuyện gì vậy, tôi chưa từng nghe nói là sẽ thành ra thế này?
Paimon:
Ah... Là vì ăn gì cũng thấy cực kỳ vui vẻ, nên ăn cái gì cũng không còn quan trọng nữa ư?
Aksinya:
Đúng vậy... Paimon thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đấy.
Aksinya:
Để tạo ra một thế giới như vậy, bước đầu tiên chính là lợi dụng Ảnh Vực... Có lẽ ánh sáng sẽ sớm hướng ánh nhìn vào Ảnh Vực, nhưng điều đó cũng cần một chút thời gian...
Aksinya:
Dùng Ảnh Vực bao phủ Snezhnaya, rồi sau đó là toàn bộ thế giới, khiến tất cả tình yêu đều đọng lại trong một không gian không có khởi đầu và kết thúc. Từ đó đạt được... "Vườn Vô Ưu".
Aksinya:
Khiến mọi lựa chọn mất đi ý nghĩa, khiến được chọn hay không được chọn chẳng còn khác biệt. Trong một thế giới như vậy, có lẽ đến cả Vực Sâu cũng sẽ trở nên "đáng được thương yêu" hơn.
Paimon:
Không đúng không đúng, hmm...
Paimon:
Kính Mắt còn nói, sau khi lấy lại thân thể sẽ cùng chúng tôi làm rất nhiều chuyện. Kính Mắt chắc chắn cũng không muốn một thế giới như vậy đâu!
Aksinya:
Không sao đâu, Paimon, Traveler, thậm chí là "người tiền thân", dù có muốn hay không... mấy người đều sẽ có chỗ trong thế giới vô ưu.
Nhà Lữ Hành:
Thế giới như vậy không cần cũng được...
Aksinya:
Thật đáng tiếc, tôi cứ tưởng mấy người sẽ hiểu. Xem ra lý tưởng của chúng ta có sự khác biệt, nhưng cũng không sao, rồi sự thấu hiểu cuối cùng cũng đến thôi...
Aksinya:
Vậy xem ra, tôi đã trở thành đối tượng mà mấy người muốn ngăn cản rồi... Tôi không muốn ra tay với mấy người, cho nên, đây là lựa chọn của tôi.
Paimon:
Không được, không được đi!
Paimon:
Ừm... Vườn Vô Ưu, giờ chúng ta đã thu thập đủ toàn bộ sức mạnh của Kính Mắt rồi...
Paimon:
Giờ đã có thể mở cánh cửa của cái cây kỳ lạ này, Kính Mắt cũng có thể lấy lại cơ thể rồi nhỉ.
Mắt Xám:
Theo... lời của người đã tạo ra tôi thì là vậy.
Paimon:
Người tạo ra Mắt Xám... A, chẳng lẽ là người phụ nữ kỳ lạ mà chúng ta đã gặp trước đó?
Nhà Lữ Hành:
Bất lịch sự rồi đó! Người phụ nữ kỳ lạ nào chứ!
Paimon:
Chắc chắn không phải người phụ nữ kỳ lạ mà Traveler đang nói đâu!
Paimon:
...Chính là cái người xuất hiện ở thị trấn có chim lửa và lâu đài toàn Snegovik ấy. Tôi nhớ tên cô ấy là Ak...
Mắt Xám:
Đúng rồi, là cô Aksinya. Theo ký ức vừa được khôi phục, cô ấy từng là thành viên của cơ quan nghiên cứu Hvergelmir dưới trướng Bạch Sa Hoàng...
Mắt Xám:
Cô ấy tạo ra tôi là để... có thể dẫn dắt một loại sức mạnh to lớn nào đó, tạo ra thế giới "ngày mai", nơi mọi người đều không còn đau khổ...
Mắt Xám:
Đó là vương quốc đã rũ bỏ hết ghen tị, thù hận và ích kỷ, là "Vườn Vô Ưu" được nâng đỡ bởi bàn tay của chúng sinh. Như vậy...
Mắt Xám:
"Như vậy, thế giới huy hoàng sẽ đến, giữa người với người, thậm chí giữa người với thần sẽ không còn bất kỳ sự khác biệt nào."
Paimon:
Một thế giới mà giữa người với thần không có sự khác biệt? Hmm, thật khó tưởng tượng phải làm thế nào mới có thể đạt được...
Mắt Xám:
"Đó là một thế giới của con người thuần túy, nơi thần linh không cần dùng đến thần lực, còn con người không cần dựa vào thần linh."
Mắt Xám:
...Trong ký ức, kết quả của kế hoạch là như vậy.
Mắt Xám:
Nhưng cụ thể làm thế nào... Xin lỗi, tôi không thể biết được toàn bộ kế hoạch cuối cùng. Đối với toàn bộ kế hoạch, tôi cũng chỉ là một "đạo cụ" trong đó mà thôi.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, Kính Mắt chính là đài ghép, có thể ghép ra được rất nhiều thứ tuyệt vời, nhưng đài ghép sẽ không tự chạy tới chạy lui để ăn nguyên liệu ghép đâu.
Mắt Xám:
Quả là một phép so sánh vô cùng thích hợp. Nhưng thứ lỗi cho tôi phải nhắc nhở, tiểu thư Paimon, ở Snezhnaya hiện tại, thuật giả kim không phải hướng học thuật được ủng hộ chính thức...
Paimon:
Đúng... Đúng nhỉ... Thôi kệ, dù sao xung quanh cũng chẳng có ai nghe thấy mà!
Mắt Xám:
...Nhưng tôi có nên truy tìm sức mạnh cuối cùng không?
Mắt Xám:
Nếu như, sau khi mở cánh cửa này ra, những gì tôi nhớ ra lại không phải điều tôi muốn nhớ, thì phải làm sao đây.
Mắt Xám:
Nếu, nếu như đó là lý do duy nhất khiến tôi được tạo ra, là công dụng đã được định sẵn...
Paimon:
Đúng vậy, đưa ra quyết định khi không biết gì chắc chắn là không ổn, dù sao thì cũng phải nhớ lại mọi thứ đã chứ.
Paimon:
Tóm lại... Kính Mắt đã giúp chúng tôi rất nhiều, cho dù ban đầu Kính Mắt được tạo ra không phải vì điều này. Nhưng với chúng tôi, Kính Mắt cũng rất hữu dụng!
Nhà Lữ Hành:
Đến lúc đó quay về bên cạnh chúng tôi là được.
Mắt Xám:
...Vậy sao.
Paimon:
Hơn nữa trước kia còn nói rất nhiều chuyện phải cùng nhau làm khi tìm lại được thân thể mà! Nhóm lửa, ném tuyết, chạy nhảy trên vùng băng nguyên, chúng ta đã hẹn nhau rồi!
Mắt Xám:
Đúng vậy, tôi rất mong chờ... sau khi tìm lại được thân thể, tôi sẽ cùng hai người đi mạo hiểm.
Mắt Xám:
Tuy đã nghĩ đến điều này vô số lần trong suốt hành trình... nhưng người đã đưa tôi ra khỏi nơi đó chính là cậu, thật may mắn khi gặp được hai vị.
Mắt Xám:
Sức mạnh cuối cùng... Đáp án của mọi thứ, đều nằm ở phía sau cánh cửa kia...
Mắt Xám:
Bây giờ, hãy mở cánh cửa này ra đi.
Aksinya:
Như vậy là được rồi, chỉ cần... chờ thêm một chút nữa...
Paimon:
Woa, đó là gì vậy, kỳ lạ và to lớn...
Paimon:
Không đúng không đúng, đó không phải trọng tâm!
Paimon:
Aksinya, đồ xấu xa này, mau trả Kính Mắt lại cho chúng tôi!
Aksinya:
Xem ra mấy người rất thích Mắt Xám... Giá mà những đồng nghiệp trước đây của tôi cũng có thể nhận ra giá trị của tạo vật này thì tốt biết mấy.
Aksinya:
...Dù thể xác đã hoàn tất quá trình chuyển hóa, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn làm chủ... Sa Hoàng bệ hạ...
Paimon:
A, đây chính là...
Aksinya:
Đây chính là thần thể nguyên bản của Sa Hoàng bệ hạ. Chỉ là khi trò chuyện với chúng ta, hoặc khi đồng hành cùng các fae, ngài mới hóa thân thành fae mang hình dáng giống con người.
Aksinya:
Sau khi chết, ngài không thể duy trì hóa thân, đây mới là hình dáng thực sự của ngài, một thân thể vĩ đại gần như chạm đến cấp bậc của người siêu việt.
Aksinya:
Tôi đã nói với mấy người chưa nhỉ, khuôn mặt của "người tiền thân" được điều chỉnh dựa theo khuôn mặt hóa thân loài người của Bạch Sa Hoàng bệ hạ.
Nhà Lữ Hành:
Trả Kính Mắt lại đây...
Paimon:
Đúng vậy, tôi chẳng muốn biết mấy thứ cô vừa nói đâu...
Aksinya:
Được thôi, cho mấy người đấy.
Aksinya:
Mắt Xám vốn được tạo ra để chứa đựng ý thức của người tiền thân... Để người đó không bị biến mất sau khi hiến dâng máu thịt cho Sa Hoàng bệ hạ...
Aksinya:
Vốn là thứ được tạo ra để giữ lại "cậu ấy".
Aksinya:
Giờ đây đối với tôi, nó đã hoàn thành sứ mệnh. Tôi chính thức trao nó lại cho cậu, tôi tin là cậu có thể sử dụng nó thật tốt.
Aksinya:
Quyền sở hữu, chuyển giao cho... Traveler.
Paimon:
...Kính Mắt?
Mắt Xám:
Đã trở về trạng thái ban đầu, Mắt Xám xin được phục vụ...
Nhà Lữ Hành:
Đây không phải là "cậu ấy".
Paimon:
Đây không phải là Kính Mắt, đây chỉ là... chỉ là công cụ đó thôi. Đây chỉ là một cái vỏ rỗng!
Aksinya:
Rất tiếc, ý thức của "cậu ấy" hiện tại hẳn đã trở thành lõi của người nguyên sơ, Velikan Ánh Sáng.
Aksinya:
Đây là thứ tôi không thể trả lại cho mấy người. Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa, mấy người sẽ không còn cảm thấy buồn bã vì điều này nữa... Bởi vì...
Người Nguyên Sơ:
...Haiz.
Aksinya:
Bởi vì... Người Nguyên Sơ đã thức tỉnh.
Người Nguyên Sơ:
Traveler, Paimon... và cả Aksinya.
Paimon:
Kính Mắt?
Người Nguyên Sơ:
Ừm, là tôi đây... Tôi đã nhớ lại tất cả rồi, Aksinya. Đúng là một khoảng thời gian dài, dù là với tôi hay với cô.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng chính vì vậy, không khỏi cảm thán rằng số phận thật trớ trêu. Đây rõ ràng là tình huống mà khi vẫn còn là "hình thái sơ khai", tôi đã cố hết sức để né tránh.
Aksinya:
Vì số phận vốn là như vậy. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ đẩy cậu đến bờ vực, như kẻ không mời mà đến.
Paimon:
Tình huống cố gắng né tránh ư...?
Người Nguyên Sơ:
Đúng vậy. Nên tôi đã thuyết phục Koshchei, Pavlina và Alvis, ngăn cô ấy lại trước khi cô ấy thực sự muốn bắt đầu thí nghiệm cuối cùng.
Người Nguyên Sơ:
Xét cho cùng, quyền năng mà Người Nguyên Sơ có thể nắm giữ đối với những con người và fae mang trong mình dục vọng phức tạp chẳng khác nào thuốc độc...
Paimon:
À... vậy là, tảo lam ở thị trấn chim lửa, Snegurochka, còn cả đại công tước Domovoy ở Novokitezhgrad, họ phản bội Aksinya... là vì cậu sao?
Paimon:
Hả?!
Người Nguyên Sơ:
Tôi đã hứa với họ rằng, bằng cách này có thể ngăn chặn Aksinya, cũng giúp họ có được những gì họ muốn.
Người Nguyên Sơ:
Mỗi người trong số họ ít nhiều đều có lý tưởng riêng... hoặc tham vọng muốn trở thành một sinh mệnh vượt trên tất thảy. Mà lợi dụng điểm này thì rất đơn giản.
Người Nguyên Sơ:
Ngược lại, Aksinya của chúng ta, Aksinya đáng yêu của chúng ta, sự kiên định của cô ấy mới là điều bất thường hơn cả, không phải sao?
Người Nguyên Sơ:
Tôi dụ dỗ họ chia cắt tôi, nghiền nát tôi, dụ dỗ họ phản bội Aksinya... bởi vì...
Người Nguyên Sơ:
Bởi vì một khi tôi trở thành Người Nguyên Sơ, có được vị trí của kẻ siêu việt... thì sẽ giống như bây giờ... Cho dù thế nào, sự thay đổi của thế giới sắp xảy ra rồi.
Người Nguyên Sơ:
Zver cười nhạo tôi, vì nó tự cho rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh. Còn tôi, dù đã dốc hết sức để chạy trốn khỏi sứ mệnh, cuối cùng vẫn quay trở lại đây.
Người Nguyên Sơ:
Đúng thế, bởi vì... haiz, Aksinya...
Người Nguyên Sơ:
Trong thế giới được tạo ra theo kế hoạch mới đó, Aksinya, cô đã không dành cho mình một vị trí nào, đúng không?
Paimon:
Hả?
Aksinya:
...Đúng vậy. Tôi sẵn lòng tin vào vương quốc của tình yêu vĩnh hằng, tôi tin vào viễn cảnh của Sa Hoàng bệ hạ vì tôi tin tưởng ngài ấy.
Aksinya:
Đó là vương quốc của tình yêu vĩnh hằng, nhưng những người đánh mất niềm tin vào tình yêu sẽ bị trục xuất khỏi kế hoạch vĩ đại của thế giới mới. Bước vào thế giới mới ư? Tôi không có tư cách đó.
Người Nguyên Sơ:
Trục xuất? Thà nói là bị giết chết còn hơn. Tình yêu vĩnh hằng, sự tràn đầy vĩnh hằng, niềm vui vĩnh hằng... Mà những người không tin vào tình yêu và niềm vui lại không thể đặt chân vào vương quốc đó.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng chỉ những người không tin vào tình yêu và niềm vui... mới thực sự có thể đưa ra kế hoạch tàn nhẫn như vậy... Hừm, điều này, Bạch Sa Hoàng "yêu thương" đã sớm tính đến rồi.
Aksinya:
Đây là sự vĩ đại của ngài ấy. Ngài đã chọn tôi, đây là sứ mệnh của tôi, là lý do duy nhất để tôi tồn tại... Cho dù, tôi không thể bước vào thế giới mới...
Aksinya:
Tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến nó giáng xuống nền móng được xây dựng từ xương máu của tôi.
Aksinya:
...Còn cậu thì sao? Cậu thực sự vẫn tin rằng không cần đến kế hoạch của Sa Hoàng bệ hạ, vẫn có thể đạt được thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng sao?
Aksinya:
Khát vọng của Alvis, Koshchei và Pavlina đã tan vỡ như tuyết tan... Chẳng ai chịu đựng được sự bào mòn của năm tháng, sự cạn kiệt của tâm hồn, sự héo úa của ước mơ.
Aksinya:
Để giữ được tinh thần vui vẻ ấy trong lòng... chẳng phải mọi người trên thế gian này đã cố gắng hết sức rồi sao? Nhưng chẳng ai thành công cả.
Aksinya:
Chuyện tới nước này, cậu còn có thể đưa ra lựa chọn thế nào nữa?
Người Nguyên Sơ:
Aksinya, cô biết rất rõ, sau khi tôi nhớ lại tất cả thì không thể từ chối cô. Hơn nữa, đã trở thành Người Nguyên Sơ, thực ra tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác.
Paimon:
Vậy thì... Kính Mắt, cậu thực sự muốn mở cánh cổng Vườn Vô Ưu đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ vẫn còn lựa chọn khác?
Người Nguyên Sơ:
Tôi rất biết ơn hai người, Traveler và Paimon, dù đến tận bây giờ vẫn sẵn sàng cho tôi cơ hội từ bỏ.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng... tiếc là, tôi không thể để kế hoạch của cô ấy đổ bể. Nên nếu hai người không muốn chứng kiến cảnh đó, xin hãy ngăn cản... ngăn cản tôi và cô ấy.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng trước đó, Traveler, tôi có thứ muốn cho Aksinya xem... Hy vọng cậu trả lời một câu hỏi của tôi...
Người Nguyên Sơ:
Vì người thân ruột thịt, cậu đã bôn ba khắp nơi, gần như đi hết cả thế giới... Để hiểu cô ấy, để tìm lại tất cả những gì hai người đã bỏ lỡ, để có thể đứng trước mặt cô ấy.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng nếu khoảng cách giữa hai người quá lớn, đến cuối cùng cậu nhận ra, người cậu tìm thấy không phải cô ấy trong tưởng tượng, người thân ruột thịt mà cậu từng yêu thương sâu sắc giờ không còn là người thân nữa...
Người Nguyên Sơ:
Cô ấy đã thay đổi, trở thành một người khác, cô ấy biến thành dáng vẻ mà cậu chưa từng nghĩ tới...
Paimon:
Ơ, sao lại có câu hỏi kiểu này chứ, em gái của Traveler sẽ không thay đổi đâu!
Người Nguyên Sơ:
Đây chỉ là giả thuyết thôi mà, đừng căng thẳng như vậy, Paimon.
Người Nguyên Sơ:
Cậu sẽ làm gì, Traveler? Tôi muốn... biết câu trả lời của cậu.
Nhà Lữ Hành:
Nếu em ấy thay đổi...
Nhà Lữ Hành:
Thì tôi sẽ yêu thương em ấy lại từ đầu...
Nhà Lữ Hành:
Dù là bao nhiêu lần đi nữa.
Aksinya:
...
Người Nguyên Sơ:
Cảm ơn Traveler, tuyệt quá. Câu trả lời này còn tốt hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng.
Người Nguyên Sơ:
Đến lúc rồi, Vườn Vô Ưu sắp mở ra, thật đáng tiếc...
Người Nguyên Sơ:
"Nhưng biết làm sao đây? Ai đã yêu, thì nên cùng người mình yêu gánh chịu số phận."
Cánh cửa dẫn đến thế giới đã đóng lại.
Kẻ gây ra tất cả như thể đang rũ bỏ đôi cánh của một con bướm chết đang bám chặt trên vai...
Sau vài lần rùng mình đã lột bỏ hình dạng khổng lồ.
Và rồi, "cậu ấy" xuất hiện...
Ý chí từng gửi gắm trong Mắt Xám...
Đến tận bây giờ thực sự sở hữu một thân xác chẳng khác gì người thường.
Sở hữu một diện mạo y hệt Sa Hoàng của cánh đồng tuyết khi còn trẻ.
Vậy là thế giới bóng tối này chỉ còn lại người trong trứng và người ngoài trứng.
Chỉ còn lại kẻ phản bội và người bị phản bội.
Chỉ còn lại...
Người đã yêu say đắm người trước mắt từ cái nhìn đầu tiên khi mở mắt, và người được yêu mà chẳng hiểu yêu, chẳng biết sầu muộn là gì.
Aksinya:
Đến cuối cùng... tôi vẫn chưa kịp, tôi vẫn chưa kịp làm bất cứ điều gì...
Aksinya:
Thật đáng tiếc, đó rõ ràng là sự nghiệp vĩ đại duy nhất mà tôi cần hoàn thành.
Người Nguyên Sơ:
Tôi thấy, cô đã làm đủ nhiều rồi... Ở một nơi như thế này, cô đã kiên trì lâu như vậy.
Người Nguyên Sơ:
Cô khao khát mãnh liệt đến vậy, đến nỗi ngay cả những nhánh cây của vận mệnh cũng phải cúi đầu... đến mức cô có thể thoát khỏi nơi này.
Aksinya:
Việc tôi có thể thoát khỏi sự phong tỏa của Ảnh Vực... thực ra phần lớn là nhờ công của Izmaylov... Anh ta nói đây là điều cuối cùng có thể làm cho tôi.
Aksinya:
Nhưng tôi vẫn thất bại, mất đi tất cả... Haiz, giờ chúng ta sẽ rơi xuống nơi nào đây?
Người Nguyên Sơ:
Chắc là sẽ rơi xuống nơi sâu thẳm vô tận của Ảnh Vực, cứ thế rơi mãi từng lần, năm trăm năm rồi lại năm trăm năm nữa.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng với tôi, đây đã là kết cục tốt nhất rồi.
Aksinya:
Vậy sao?
Người Nguyên Sơ:
Đúng vậy, Aksinya. Ở đây không có Bạch Sa Hoàng bệ hạ, không có Người Nguyên Sơ, không có Nữ Hề Hoàng Gia Snezhnaya, không có Snegurochka hay những fae khác.
Người Nguyên Sơ:
Ở đây chỉ có tôi và cô, ở đây... ngay cả "tên" cũng không cần thiết.
Aksinya:
Đây là điều mà cậu muốn sao?
Người Nguyên Sơ:
...Đây là điều tôi muốn, đây chính là điều tốt nhất. Trong thế giới nhỏ bé như vỏ hạt này của Ảnh Vực, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta.
Aksinya:
...Tôi từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ có tư cách bước vào một thế giới như vậy...
Aksinya:
...Đúng vậy, Traveler nói đúng, sao phải sợ hãi tình yêu biến mất, sao phải cố chấp với sự vĩnh hằng của tình yêu...
Aksinya:
Nếu một người có dũng khí tin vào tình yêu, thì sẽ không cố chấp với việc mất đi... Nếu tôi tin rằng nó tồn tại, vậy dù mất đi thì đã sao?
Aksinya:
Một lần nữa đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người, một lần nữa theo đuổi, giành lấy, lao về phía trước, và yêu!
Aksinya:
Sao lại phải... Tại sao lại phải...
Người Nguyên Sơ:
Aksinya...
Aksinya:
Ha... Tôi từng căm ghét cái thế giới bị giam hãm trong lớp vỏ trứng này, nào ngờ cuối cùng lại chỉ tạo ra một lớp vỏ trứng khác mà thôi.
Người Nguyên Sơ:
Có lẽ số phận vốn là như vậy. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ đẩy cô đến bờ vực, như kẻ không mời mà đến.
Aksinya:
Không ngờ lần này lại đến lượt cậu nói câu đó với tôi.
Aksinya:
...Tôi đã từng phẫn nộ đến nhường ấy. Khi biết được chân tướng của cả thế giới này, tôi đã mang theo nỗi uất hận ấy mà hỏi Sa Hoàng bệ hạ rằng:
Aksinya:
"Nếu sự tồn tại của một quả trứng không phải để sinh mệnh bên trong có thể phá vỏ chui ra, thì ý nghĩa của việc nó được sinh ra trong vũ trụ này là vì điều gì?"
Aksinya:
Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời mình muốn từ ngài ấy.
Người Nguyên Sơ:
Thì ra cô từng nghĩ vậy.
Người Nguyên Sơ:
Vậy bây giờ thì sao, Aksinya, cô còn nghĩ như vậy không? Cô đã làm nhiều như vậy, liệu đã tìm được câu trả lời chưa?
Aksinya:
Có lẽ vậy, câu trả lời thực ra là... Haiz, cậu, cậu đã sớm biết rồi, đúng không?
Người Nguyên Sơ:
...Cô từng cho rằng tôi quá ích kỷ.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng bất kể là loại tình yêu nào, cho đi hay chiếm hữu, thì tình yêu hướng ra ngoài đều là một sự phản chiếu hướng vào trong.
Người Nguyên Sơ:
Yêu thế giới cũng là để yêu chính mình...
Người Nguyên Sơ:
Nhưng điều đó cũng thật vĩ đại, bởi lẽ mọi sự trên đời vốn là như vậy. Chỉ khi khát vọng cứu rỗi chính mình đủ mãnh liệt, thì mới có thể lan tỏa sự cứu rỗi ấy từ mình sang người khác và cả thế giới.
Người Nguyên Sơ:
Dù tôi luôn nghĩ nên yêu bản thân trước rồi mới có thể yêu thế giới, nếu không sẽ dẫn đến sai lầm, như ngày hôm nay vậy.
Người Nguyên Sơ:
Nhưng cô thật lợi hại, Aksinya.
Aksinya:
...Đúng là lời khen rẻ tiền.
Người Nguyên Sơ:
Thật đau lòng, lời khen đó rõ ràng xuất phát từ tận đáy lòng của tôi.
Aksinya:
Hừm...
Aksinya:
Đúng vậy, hóa ra tất cả mọi thứ... Pavlina, Koshchei, Alvis, kể cả cậu, và... và cả Sa Hoàng bệ hạ, tất cả mọi thứ mà mấy người muốn...
Aksinya:
Sao bây giờ tôi mới nhận ra, thực ra tôi cũng từng... khao khát đến như vậy...
Paimon:
Cuối cùng... Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi Ảnh Vực đó rồi.
Paimon:
Kính Mắt, Aksinya... và cả cơ thể của Bạch Sa Hoàng đều biến mất rồi, họ sẽ đi đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu...
Paimon:
Hic, Traveler nói xem, có khi nào Kính Mắt vẫn đang được giấu trong cơ quan mà Aksinya để lại đó không.
Paimon:
Chẳng phải rất nhiều câu chuyện đều diễn như vậy sao, người tưởng chừng như đã biến mất, lại "vù" một cái xuất hiện.
Paimon:
Hay là để tôi xem thử đi.
Thế là Paimon đã thử rất nhiều lần.
Nhưng đáp lại thì chỉ là giọng nói lạnh lẽo.
Lúc này, các bạn biết rằng, dù một vài năng lực vẫn còn như xưa, nhưng "Kính Mắt" bây giờ thực sự chỉ là "một chiếc kính" mà thôi.
Paimon:
Cậu ấy thật sự, đã rơi xuống chỗ sâu như vậy rồi.
Paimon:
Ai bảo cậu ấy lại đi chọn mở cái gì mà "Vườn Vô Ưu" đó chứ... Nhưng mà, lúc cậu ấy chọn giúp đỡ Aksinya thì cũng ngầu phết đấy.
Paimon:
Hì hì, nếu có một ngày Traveler phải đối đầu với cả thế giới, tôi nhất định cũng sẽ đứng về phía Traveler như thế.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy, Paimon.
Paimon:
Ừm!
Paimon:
A... nhắc mới nhớ, thi thể của Bạch Sa Hoàng vốn ở đây đã biến mất rồi, giờ chúng ta lại ở ngay bên cạnh... Nếu bị người khác phát hiện thì không biết phải giải thích như thế nào nữa!
Paimon:
Mau, chúng ta mau chạy đi!