arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Hesperides Của Yêu Và Hận


Băng Qua Cổng Ngà Voi
Trong bão tuyết le lói một ngọn đèn cô độc...
Aglaya:
Là Myshkin sao? Cuối cùng cũng đến rồi à...
Paimon:
...Myshkin? Chúng tôi là nhà mạo hiểm đi ngang qua, Nhà Lữ Hành và Paimon.
Paimon:
Nghe nói ở đây tổ chức hôn lễ nên ghé đến! A, chúng tôi có thiệp mời, chắc không được tính là không mời mà đến đâu nhỉ?
Aglaya:
...
Aglaya:
Hãy đưa thiệp mời cho bức tượng cạnh cửa.
Paimon:
Tượng sao? Đ-Được thôi...
Paimon:
(Ikhor, cậu từ trong đó tới, chắc sẽ hiểu rõ hơn, ở đây luôn có những quy định kỳ lạ như vậy à?)
Ikhor:
(Có vẻ đây không phải là một phần của nghi thức.)
Paimon:
(Cậu cũng không biết à? Nhưng dù sao cũng lỡ đến rồi, cứ làm theo lời cô ấy nói trước đi.)
Saltykov:
"Hôn lễ" sắp bắt đầu rồi, xin mời các vị khách quý vui lòng chờ ở sảnh một lát...
Safonov:
"Hôn lễ" sắp bắt đầu rồi, xin mời các vị khách quý vui lòng chờ ở sảnh một lát...
Aglaya:
Chào mừng đến với Nhà Hesperides.
Aglaya:
Đã có thiệp mời thì chính là khách quý, xứng đáng được tiếp đón nồng hậu. Hai vị có thể gọi tôi là Aglaya.
Aglaya:
Đây là lần đầu hai vị tham gia hôn lễ của Snegovik đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Aglaya:
Hai vị trông không giống người bản địa, chắc là chưa nghe về vụ bê bối đó, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đặt chân đến đây rồi.
Paimon:
Bê bối?
Aglaya:
Ít nhất thì với con người là vậy. Lần trước tổ chức nghi thức hoành tráng như thế này đã là ở tiệc cưới của Larisa.
Aglaya:
Nhưng cuối cùng con người đó vẫn phản bội cô ấy, cô ấy đã giết gã đàn ông đó, rồi bản thân cũng bỏ mạng vì lời thề.
Aglaya:
Larisa là người xinh đẹp nhất trong số chúng tôi, ngay cả cái chết của cô ấy cũng vậy.
Aglaya:
Ngày hôm đó, ngay cả tia sét giáng xuống cũng bị đóng băng bởi trận bão tuyết nổi lên từ cơn thịnh nộ của cô ấy, phép thuật Chân Băng thật xinh đẹp mà chí mạng...
Paimon:
A...
Aglaya:
Haha, đừng lo, ở Nhà Hesperides chỉ cần không phạm phải điều cấm kỵ thì các vị sẽ được an toàn.
Aglaya:
Nghi thức sẽ bắt đầu sau khi chuông vang lên tám tiếng. Nghe tiếng chuông xong xin đừng chậm trễ, hãy đến sảnh đường ngay nhé.
Aglaya:
Trước lúc đó, các vị có thể đi lại tự do trong đại sảnh... Còn các phòng khác thì không mở cửa cho khách...
Aglaya:
Nhưng các vị có thể tùy ý tham gia các hoạt động giải trí trong sảnh, hoặc yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc đều được.
Nhà Lữ Hành:
Về những căn phòng không được vào...
Aglaya:
Một số là phòng chúng tôi ở, thậm chí trong đó còn có phòng được chuẩn bị cho cô dâu chú rể...
Nhà Lữ Hành:
Mạo muội rồi.
Aglaya:
Trước đó có một người phụ nữ loài người to gan xông vào phòng riêng của chú rể, đã lập tức bị phát hiện...
Paimon:
Lẽ... Lẽ nào có người cướp hôn?!
Aglaya:
Nhưng đó là công nương Pavlina của Snegurochka, thứ cô ấy muốn, không ai có thể cướp đi được.
Aglaya:
Bản tính lạnh lùng vô tình của cô ấy gần như không giống một Snegurochka, nhưng dù sao chàng trai đó cũng thuộc về cô ấy, cô ấy sẽ không để bất cứ ai cướp đi đâu.
Aglaya:
...Mặc dù có chút sự cố nhỏ như vậy, nghi thức lần này nhất định sẽ diễn ra suôn sẻ, cô ấy đã thề trước thanh kiếm mà Larisa cũng từng vung lên.
Aglaya:
Và chúng ta đều biết kết cục của kẻ bội tín.
Aglaya:
Thôi được rồi, màn giới thiệu nhàm chán xin kết thúc tại đây. Dù sao cũng là nghi thức đáng mừng, chúc hai vị sẽ có một ngày vui vẻ và khó quên tại Nhà Hesperides.
Aglaya:
Ây da, không ngờ lại rơi ở đây.
Aglaya:
Đi nào, mau quay về chỗ của mình đi.
Snegovik Tiếp Đón:
"Nghi thức" đã bắt đầu, mời khách vào bên trong... không cần đến nơi khác nữa...
Paimon:
Đến giờ rồi! Mọi người đều đang đi về phía sảnh đường.
Paimon:
Chúng ta cũng mau đi theo đi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành mệt rồi à? Vậy hoạt động giải trí...
Paimon:
Ừm thôi được, tôi nghe theo vậy.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, đã cùng Paimon tựa vào sofa ngủ gật mất, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng tám tiếng chuông ngân...
Paimon:
Tôi bắt đầu hơi hồi hộp rồi, cảm giác mấy Xiên Thịt Gà Nấm ăn lúc sáng đang nhảy múa trong bụng... ôi.
Paimon:
Không biết vị quý tộc Snegurochka Pavlina này là người như thế nào, còn chú rể lại là người ra sao...
Paimon:
Theo lời Aglaya, có vẻ Pavlina rất mê mẩn chú rể. Hơn nữa còn có cả con người đến tranh giành nữa! Chắc chắn là một anh chàng điển trai rồi.
Paimon:
À, còn chuyện của Ikhor nữa, hình như cậu ấy cũng không có ở đây. Nói cho cùng, tại sao cậu ấy lại ở trong tòa dinh thự này chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chắc chắn có liên quan đến quý tộc Snegurochka.
Paimon:
Tôi cũng đoán vậy. Nhưng hôm nay là ngày vui, mọi người đều đang chờ để dâng lời chúc phúc cho cô ấy.
Paimon:
Nhân lúc cô ấy đang vui, nếu hỏi thì biết đâu cô ấy sẽ sẵn lòng tiết lộ cho chúng ta vài manh mối đấy.
Mắt Xám:
Tôi rất nghi ngờ điều đó, tiểu thư Paimon. Tuy nhiên, tôi tán thành việc bây giờ là cơ hội để thu thập manh mối ở cự ly gần.
Snegovik Say Đắm:
Pavlina! Pavlina!
Paimon:
Woa, cô ấy từ đâu chui ra vậy?
Mắt Xám:
Cô ấy là chủ nhân nơi đây mà, chuyện này với cô ấy dễ như trở bàn tay.
Mắt Xám:
Nhưng mà... sao, sao lại...?
Nhà Lữ Hành:
Phát hiện được gì rồi?
Mắt Xám:
Trong "sinh mệnh" của cô ấy, cũng có một phần sức mạnh của cơ thể tôi, sao có thể như vậy?
Paimon:
Hả?
Pavlina:
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta từng là một chủng tộc không được ưu ái, nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.
Pavlina:
Tình yêu chính là lương thảo thực sự của linh hồn.
Pavlina:
Từ khi sinh ra, chúng ta đã là sự tồn tại không linh hồn, vì khát khao linh hồn nên mới theo đuổi tình yêu. Chúng ta tồn tại vì tình yêu, vì tình yêu mà tồn tại.
Pavlina:
Đúng vậy, nhờ vào tình yêu của con người, chúng ta mới được ban cho linh hồn, mới trở thành những thực thể hoàn thiện.
Pavlina:
Nhưng những con người đã chia sẻ linh hồn với chúng ta, đôi khi cũng là những chủ nợ đáng ghét, buộc chúng ta phải chấp nhận sự ràng buộc từ tình yêu thất thường của họ...
Pavlina:
Larisa cũng từng đứng ở đây, mọi người đều đã chứng kiến sự phản bội hèn hạ đó, cô ấy vì thế mà đánh mất linh hồn và mạng sống.
Snegovik Do Dự:
Nhưng cái chết của cô ấy không hề khiến chúng ta phải hổ thẹn, ngược lại, đó là một vinh quang, minh chứng cho bản tính cao quý của cô ấy.
Snegovik Lý Trí:
A, nhưng sự ra đi của cô ấy đúng là một tổn thất, chẳng có Snegurochka nào thuần khiết hơn cô ấy nữa.
Snegovik Lý Trí:
Pavlina trong những ngày ở Hvergelmir... Không, cũng có thể là từ trước lúc đó, cô ấy đã nhiễm thói quen của con người rồi.
Snegovik Lý Trí:
Nên mới có suy nghĩ như vậy, đây là suy nghĩ mà chỉ có con người mới có, dù bản thân cô ấy không ý thức được.
Nhà Lữ Hành:
Hình như không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của cô ấy.
Paimon:
Điều tôi bận tâm hơn là, đây thật sự là lời chúc trong đám cưới sao? Nghe không giống chút nào...
Pavlina:
...Cái chết oan uổng của cô ấy sẽ là trang cuối cùng cho số phận bi thảm của tộc chúng ta.
Pavlina:
Kể từ hôm nay, quá khứ không linh hồn sẽ chấm dứt, và sự khởi đầu thần linh ban tặng sắp đến.
Pavlina:
Mọi người chưa từng biết, và cũng không cần phải biết... Vì ngày hôm nay mà sự hy sinh sớm đã được hiến dâng.
Paimon:
Bầu không khí tự dưng thay đổi rồi... Họ sao vậy...
Pavlina:
Đến đây nào, linh dịch sinh ra từ thần linh, sinh ra vì thần linh.
Pavlina:
Đến đây nào, Ikhor. Đến đây nào, vì chúng ta, hãy dâng hiến sự hy sinh của mình đi.
Ikhor:
...
Paimon:
...Cậu ấy chính là chú rể ư? Này! Ikhor!
Paimon:
Không có phản ứng... Cậu ấy sao vậy? Là có ai khiến cậu ấy thành ra như vậy, hay là do xiềng xích đó?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta phải nghĩ cách thôi! Tôi có cảm giác, nghi thức này hoàn toàn không phải hôn lễ như chúng ta nghĩ...
Mắt Xám:
E rằng cảm giác của cô đúng rồi đấy.
Mắt Xám:
Bất luận trong quá khứ đại công nương Snegurochka đã có được sức mạnh của phân mảnh đó bằng cách nào, thì hiện tại, cô ta chắc chắn có cách để chiếm luôn phần còn lại làm của riêng...
Mắt Xám:
Những Snegovik này được cô ta che chở, cô ta muốn đảo ngược quy luật, thổi linh hồn vào họ, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của riêng cô ta thì không đủ.
Paimon:
Không có thời gian do dự nữa đâu, cô ta sắp bắt được cậu ấy rồi!
Pavlina:
Nào, Ikhor, hãy nói rằng mình đồng ý thực hiện nguyện vọng của chúng ta đi.
Ikhor:
Đúng vậy, tôi đồng ý.
Aksinya:
"Tôi không đồng ý!"
Aksinya:
...Dù câu nói này trong hoàn cảnh hiện tại thật sự có hơi đáng ghét, nhưng đưa ra lời khuyên đúng lúc cũng là trách nhiệm của Nữ Hề Hoàng Gia mà.
Pavlina:
...Aksinya. Mặc dù không biết cô làm thế nào thoát khỏi chốn ngục tù không lối thoát đó... Nhưng, hôm nay, tại nghi thức này... cô không được mời.
Aksinya:
Đúng vậy, câu này lúc sáng cô đã nói với tôi rồi, không còn chút tình nghĩa đồng nghiệp xưa nào cả, thật đau lòng quá.
Aksinya:
Nhưng hai ta đều biết, ở đây tôi có quyền làm một vị khách không mời mà đến.
Pavlina:
Dừng tay!
Pavlina:
Sao phải làm việc vô ích này chứ, cô bây giờ vẫn không thắng nổi tôi đâu.
Aksinya:
Tôi biết, nên lần này tôi đã tìm trợ thủ.
Pavlina:
Trò vặt vãnh, cho dù có kéo dài thêm chút thời gian...
Aksinya, cô không biết rồi, vật hiến tế đã được dâng lên, vì vậy kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, cô không thể làm gì được đâu. "Lần này" tôi thất bại rồi, nhưng có sao đâu, cứ coi như lại thêm một lần "diễn tập"... Và lần tới, lần tới nhất định sẽ thành công...
"Tiếng chuông lại vang lên." Bạn nghe thấy giọng nói băng giá thì thầm bên tai, bạn biết những lời thì thầm này chẳng phải là lần đầu tiên. Bạn nghe thấy trong lời nói ấy, hình hài linh hồn sau không biết bao nhiêu lần mài giũa đã dần trở nên xinh đẹp hơn, nếu như nỗi đau cũng là một dạng xinh đẹp. Bạn nghe thấy trong lời nói ấy, dáng vẻ linh hồn sau không biết bao nhiêu lần thăng hoa đã dần trở nên kỳ vĩ hơn, nếu như sự méo mó cũng là một dạng kỳ vĩ.
Mỗi lần, đều sẽ đau khổ hơn lần trước. Mỗi lần, đều sẽ đến gần thứ hằng khao khát hơn... Nhưng mà... Đôi môi hé mở lại khép chặt, đến nước này rồi, chẳng lời nào có thể ngăn cản mọi chuyện. Suy cho cùng, nguyện vọng đó đã trở nên quan trọng hơn tất thảy.
"Đúng vậy, tiếng chuông lại vang lên rồi, bắt đầu lại lần nữa thôi..." Bạn nói rằng, bạn biết những lời kể như vậy cũng không phải là lần đầu tiên... "'Hôn lễ' không có hồi kết" "Của tôi." "Của chúng ta..."
Paimon:
Ơ? Ikhor đâu rồi? Kính Mắt có để ý thấy cậu ấy đi đâu không?
Mắt Xám:
Xin lỗi, nơi này hoàn toàn bị chi phối bởi một loại sức mạnh nghi thức đặc biệt nào đó, tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy nữa. Nếu có thêm thời gian, có lẽ sẽ phân tích ra kết quả...
Paimon:
Thật là, tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như, tại sao cậu ấy rõ ràng chỉ là một phần của một phần thân thể Kính Mắt, mà lại có cơ thể hoàn chỉnh...
Mắt Xám:
Điều này thì khá dễ hiểu, giống như... "Một quả lựu bị bẻ đôi, hạt rơi vãi khắp nơi, nhưng nếu ghép vỏ quả lại với nhau, vẫn có thể tạm xem là nguyên vẹn."
Paimon:
Ôi... Dù cậu ấy không phải con người thật, nhưng nghe ví dụ này cũng hơi rùng mình.
Paimon:
Nhưng bây giờ không có manh mối nào khác, đành phải đợi Kính Mắt thôi.
Paimon:
Nhân cơ hội này, Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy đi cảm nhận không khí hôn lễ trước đã! Đây là hôn lễ của Snegovik đấy!
Paimon:
Ơ? Ikhor đâu rồi? Kính Mắt có để ý thấy cậu ấy đi đâu không?
Mắt Xám:
Xin lỗi, nơi này hoàn toàn bị chi phối bởi một loại sức mạnh nghi thức đặc biệt nào đó, tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy nữa. Nếu có thêm thời gian, có lẽ sẽ phân tích ra kết quả...
Paimon:
Thật là, tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, ví dụ như, tại sao cậu ấy rõ ràng chỉ là một phần của một phần thân thể Kính Mắt, mà lại có cơ thể hoàn chỉnh...
Mắt Xám:
Điều này thì khá dễ hiểu, giống như... "Một quả lựu bị bẻ đôi, hạt rơi vãi khắp nơi, nhưng nếu ghép vỏ quả lại với nhau, vẫn có thể tạm xem là nguyên vẹn."
Paimon:
Ôi... Dù cậu ấy không phải con người thật, nhưng nghe ví dụ này cũng hơi rùng mình.
Paimon:
Nhưng bây giờ không có manh mối nào khác, đành phải đợi Kính Mắt thôi.
Paimon:
Nhân cơ hội này, Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy đi cảm nhận không khí hôn lễ trước đã!
Mắt Xám:
...Theo như tôi biết, quý tộc Pavlina của Snegurochka không phải là kiểu người sẽ tổ chức hôn lễ với con người, thật kỳ lạ.
Mắt Xám:
So với... so với con người, có lẽ cô ấy yêu quý đồng loại của mình hơn...
Paimon:
Điều đó chưa chắc đâu, biết đâu cô ấy lại gặp được người khiến cô ấy nghĩ rằng "Hừ hừ, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải kết hôn với người này"!
Mắt Xám:
Khả năng đó không phải là không có, nhưng vẫn rất thấp.
Mắt Xám:
Tuy nhiên... có lẽ "hôn lễ" mới chính là đáp án.
Paimon:
Được rồi, vậy thì chúng ta hãy tham dự hôn lễ này trước đã, đây là hôn lễ của Snegovik đấy!
Paimon:
Nhà Lữ Hành mệt rồi à? Vậy hoạt động giải trí...
Paimon:
Được đó!
Có lẽ vì quá mệt mỏi, đã cùng Paimon tựa vào sofa ngủ gật mất, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng mười tiếng chuông ngân...
Paimon:
Ngồi đây một lát nhé? Đợi đến khi hôn lễ bắt đầu.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, đã cùng Paimon tựa vào sofa ngủ gật mất, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng tám tiếng chuông ngân...
Snegovik Tiếp Đón:
"Nghi thức" đã bắt đầu, mời khách vào bên trong... không cần đến nơi khác nữa...
Paimon:
Tôi bắt đầu hơi hồi hộp rồi, cảm giác mấy Xiên Thịt Gà Nấm ăn lúc sáng đang nhảy múa trong bụng... ôi.
Paimon:
Không biết vị quý tộc Snegurochka Pavlina này là người như thế nào, còn chú rể lại là người ra sao...
Paimon:
Theo lời Aglaya, có vẻ Pavlina rất mê mẩn chú rể. Hơn nữa còn có cả con người đến tranh giành nữa! Chắc chắn là một anh chàng điển trai rồi.
Mắt Xám:
...Có lẽ đây không chỉ đơn giản là một hôn lễ.
Mắt Xám:
Nếu quá khứ mà Nhà Lữ Hành nhìn thấy ở Cung Vương Miện Nhạt Màu là thật, thì Pavlina cũng là một trong những kẻ đã phản bội quý cô Aksinya... Nghĩa là...
Paimon:
Một phần thân thể của cậu chắc hẳn đang nằm trong tay Pavlina đó.
Mắt Xám:
Đúng vậy, và người sở hữu sức mạnh mảnh thân thể của tôi chính là... Ikhor. Tôi nghi ngờ rằng, chú rể kia biết đâu chính là...
Snegovik Say Đắm:
Pavlina! Pavlina!
Paimon:
Woa, cô ấy từ đâu chui ra vậy?
Mắt Xám:
Cô ấy là chủ nhân nơi đây mà, chuyện này với cô ấy dễ như trở bàn tay.
Mắt Xám:
Nhưng mà... sao, sao lại...?
Nhà Lữ Hành:
Phát hiện được gì rồi?
Mắt Xám:
Quả nhiên, trong "sinh mệnh" của cô ấy, cũng có một phần sức mạnh của cơ thể tôi...
Paimon:
Hả?
Pavlina:
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta từng là một chủng tộc không được ưu ái, nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.
Pavlina:
Tình yêu chính là lương thảo thực sự của linh hồn.
Pavlina:
Từ khi sinh ra, chúng ta đã là sự tồn tại không linh hồn, vì khát khao linh hồn nên mới theo đuổi tình yêu. Chúng ta tồn tại vì tình yêu, vì tình yêu mà tồn tại.
Pavlina:
Đúng vậy, nhờ vào tình yêu của con người, chúng ta mới được ban cho linh hồn, mới trở thành những thực thể hoàn thiện.
Pavlina:
Nhưng những con người đã chia sẻ linh hồn với chúng ta, đôi khi cũng là những chủ nợ đáng ghét, buộc chúng ta phải chấp nhận sự ràng buộc từ tình yêu thất thường của họ...
Pavlina:
Larisa cũng từng đứng ở đây, mọi người đều đã chứng kiến sự phản bội hèn hạ đó, cô ấy vì thế mà đánh mất linh hồn và mạng sống.
Snegovik Do Dự:
Nhưng cái chết của cô ấy không hề khiến chúng ta phải hổ thẹn, ngược lại, đó là một vinh quang, minh chứng cho bản tính cao quý của cô ấy.
Snegovik Lý Trí:
A, nhưng sự ra đi của cô ấy đúng là một tổn thất, chẳng có Snegurochka nào thuần khiết hơn cô ấy nữa.
Snegovik Lý Trí:
Pavlina trong những ngày ở Hvergelmir... Không, cũng có thể là từ trước lúc đó, cô ấy đã nhiễm thói quen của con người rồi.
Snegovik Lý Trí:
Nên mới có suy nghĩ như vậy, đây là suy nghĩ mà chỉ có con người mới có, dù bản thân cô ấy không ý thức được.
Nhà Lữ Hành:
Hình như không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của cô ấy.
Paimon:
Điều tôi bận tâm hơn là, đây thật sự là lời chúc trong đám cưới sao? Nghe không giống chút nào...
Pavlina:
...Cái chết oan uổng của cô ấy sẽ là trang cuối cùng cho số phận bi thảm của tộc chúng ta.
Pavlina:
Kể từ hôm nay, quá khứ không linh hồn sẽ chấm dứt, và sự khởi đầu thần linh ban tặng sắp đến.
Pavlina:
Mọi người chưa từng biết, và cũng không cần phải biết... Vì ngày hôm nay mà sự hy sinh sớm đã được hiến dâng.
Paimon:
Bầu không khí tự dưng thay đổi rồi... Họ sao vậy...
Pavlina:
Đến đây nào, linh dịch sinh ra từ thần linh, sinh ra vì thần linh.
Pavlina:
Đến đây nào, Ikhor. Đến đây nào, vì chúng ta, hãy dâng hiến sự hy sinh của mình đi.
Ikhor:
...
Paimon:
...Cậu ấy chính là chú rể ư? Này! Ikhor!
Paimon:
Không có phản ứng... Cậu ấy sao vậy? Là có ai khiến cậu ấy thành ra như vậy, hay là do xiềng xích đó?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta phải nghĩ cách thôi! Tôi có cảm giác, nghi thức này hoàn toàn không phải hôn lễ như chúng ta nghĩ...
Mắt Xám:
Đúng vậy, đây là một nghi thức chuyển giao sức mạnh mà thân thể tôi sở hữu...
Mắt Xám:
Bất luận trong quá khứ đại công nương Snegurochka đã có được sức mạnh của phân mảnh đó bằng cách nào, thì hiện tại, cô ta chắc chắn có cách để chiếm luôn phần còn lại làm của riêng...
Mắt Xám:
Những Snegovik này được cô ta che chở, cô ta muốn đảo ngược quy luật, thổi linh hồn vào họ, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của riêng cô ta thì không đủ.
Paimon:
Không có thời gian do dự nữa đâu, cô ta sắp bắt được cậu ấy rồi!
Pavlina:
Nào, Ikhor, hãy nói rằng mình đồng ý thực hiện nguyện vọng của chúng ta đi.
Ikhor:
Đúng vậy, tôi đồng ý.
Aksinya:
"Tôi không đồng ý!"... Dù câu nói này trong hoàn cảnh hiện tại thật sự có hơi đáng ghét, nhưng đưa ra lời khuyên đúng lúc cũng là trách nhiệm của Nữ Hề Hoàng Gia mà.
Pavlina:
...Aksinya. Mặc dù không biết cô làm thế nào thoát khỏi chốn ngục tù không lối thoát đó... Nhưng, hôm nay, tại nghi thức này... cô không được mời.
Aksinya:
Đúng vậy, câu này lúc sáng cô đã nói với tôi rồi, không còn chút tình nghĩa đồng nghiệp xưa nào cả, thật đau lòng quá.
Aksinya:
Nhưng hai ta đều biết, ở đây tôi có quyền làm một vị khách không mời mà đến.
Pavlina:
Dừng tay!
Pavlina:
Sao phải làm việc vô ích này chứ, cô bây giờ vẫn không thắng nổi tôi đâu.
Aksinya:
Tôi biết, nên lần này tôi đã tìm trợ thủ.
Pavlina:
Trò vặt vãnh, cho dù có kéo dài thêm chút thời gian...
Aksinya, cô không biết rồi, vật hiến tế đã được dâng lên, vì vậy kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, cô không thể làm gì được đâu. "Lần này" tôi thất bại rồi, nhưng có sao đâu, cứ coi như lại thêm một lần "diễn tập"... Và lần tới, lần tới nhất định sẽ thành công...
Paimon:
Hmm, ngọn đèn kỳ lạ, nhưng mà... không hiểu sao khi đến gần ngọn đèn này, bão tuyết lại nhỏ dần, thậm chí còn cảm thấy ấm áp hơn nữa...
Paimon:
Khoan đã, trước đó còn nghe người ta nói, trên núi tuyết mà đột nhiên cảm thấy ấm lên, không chừng là vì lạnh quá mức, sinh ra ảo giác...
Paimon:
Quả nhiên, Nhà Lữ Hành cũng cảm thấy ấm hơn một chút đúng không!
Ikhor:
Hai người không cần phải lo đâu, chiếc đèn này là loại đặc biệt, nghe nói trước kia từng được fae trong ngọn đèn chúc phúc...
Ikhor:
Có chút tác dụng giữ ấm.
Paimon:
Woa! Tự nhiên, tự nhiên xuất hiện... một người?
Ikhor:
Xin chào nhé, người bạn biết bay.
Ikhor:
Chiếc đèn này vốn do tôi để ở đây, chỉ là lúc nãy hơi chán nên mới đi dạo xung quanh một chút.
Paimon:
Thì ra là đèn của cậu à? Nhưng mà... đi dạo trong bão tuyết sao? Cậu mặc đồ mỏng như vậy, gió tuyết lại lớn thế này, không thấy lạnh à?
Ikhor:
...Lạnh?
Ikhor:
Tôi nên phản hồi về sự thay đổi nhiệt độ, đây là điều các vị mong muốn, đúng không?
Paimon:
A... thay vì nói là mong muốn của chúng tôi, chi bằng nói là, người bình thường mà mặc ít như vậy trong thời tiết này, đều sẽ đông cứng thành que kem mất.
Nhà Lữ Hành:
Chắc tại run rẩy mạnh quá, nên ngược lại không hề bị đông cứng...
Paimon:
Mà lại còn thấy ấm vì nhiệt lượng tỏa ra trong lúc run rẩy nữa... Làm gì có chuyện như vậy chứ! Nhưng đây chỉ áp dụng với người bình thường thôi...
Paimon:
Fae thì đâu sợ lạnh? Chẳng hạn như Snegovik và Sương Linh, nếu đến những nơi quá ấm áp thì mới đáng lo đó.
Paimon:
Nhưng trông cậu không giống fae, mà cũng không sợ lạnh... Rốt cuộc là ai vậy? Sao lại không có hành lý gì, lại còn ăn mặc phong phanh ở đây thế?
Ikhor:
Tôi là... là Ikhor. Có người... có một quý cô bảo tôi rời khỏi dinh thự, nhưng không nói rõ phải đi đâu, nên tôi chỉ có thể chờ ở đây.
Paimon:
Dinh thự... ý là Nhà Hesperides sao? Nghe nói ở đó sắp tổ chức hôn lễ, chúng tôi đang định ghé thăm đây.
Paimon:
Tôi chưa từng tham dự hôn lễ của Snegovik bao giờ, không phải đều nói Snegovik là chủng tộc sinh ra vì tình yêu sao? Hôn lễ chắc chắn cũng lãng mạn lắm đây.
Ikhor:
Hôn lễ... Đúng vậy, đối với Snegovik thì đó là nghi thức quan trọng, và được chuẩn bị rất lâu.
Paimon:
Vậy nghĩa là sẽ được tổ chức rất hoành tráng nhỉ? Vậy thì càng đáng mong chờ hơn rồi, hihi... Nhưng mà, "quý cô" mà cậu nói đến là ai vậy? Người đã bảo cậu rời khỏi dinh thự đó.
Ikhor:
Trước đó tôi chưa từng gặp cô ấy.
Paimon:
Đợi, đợi đã! Ý là có một người không quen bảo cậu rời khỏi dinh thự, rồi cậu cứ ngoan ngoãn làm theo vậy hả?
Ikhor:
Đúng vậy, vì đó là nguyện vọng của cô ấy, một nguyện vọng vô cùng tha thiết. Nếu đã tha thiết đến thế, thì việc muốn đáp ứng cô ấy cũng là điều đương nhiên thôi.
Paimon:
(Nhà Lữ Hành... Rõ ràng trông cậu ấy cũng đâu còn nhỏ nữa, nhưng cách ăn nói và hành xử cứ như trẻ con vậy, cảm giác cứ ngơ ngác sao đó...)
Mắt Xám:
...Tôi có thể cảm nhận được, một phần sức mạnh từ thân thể tôi, đúng là đang ở trong người cậu ta.
Paimon:
(Hả? Tìm thấy nhanh vậy sao?)
Mắt Xám:
Nhưng sức mạnh đó không toàn vẹn, có lẽ đó cũng là lý do khiến trí tuệ của cá thể này trông có vẻ khiếm khuyết... Sức mạnh mà cậu ta sở hữu... thậm chí đã vỡ vụn đến mức không thể thu hồi.
Paimon:
Hả? Vậy phải làm sao đây?
Mắt Xám:
Để thu hồi phần sức mạnh này, ít nhất phải khôi phục trọn vẹn phần sức mạnh đã bị phân chia của tôi... Tôi có thể cảm nhận được, phần thân thể của tôi ở đây đã bị phân tách bằng một nghi thức đặc biệt.
Mắt Xám:
Tiếc là, nếu có thể tiến gần lõi sức mạnh đó hơn chút nữa, có lẽ tôi sẽ đưa ra được lời khuyên chính xác hơn.
Nhà Lữ Hành:
(Nói vậy thì đã đến lúc tham gia hôn lễ rồi.)
Paimon:
(Nên đưa cậu ấy về không? Hmm, đúng là không nên để cậu ấy ở đây, tuy không biết người bảo cậu ấy rời khỏi dinh thự rốt cuộc có mục đích gì...)
Paimon:
À ừm... mặc dù nói vậy có hơi kỳ lạ, nhưng cậu có sẵn lòng dẫn chúng tôi đến Nhà Hesperides không?
Paimon:
Chuyện là... cậu thấy đấy, chúng tôi lạ nước lạ cái, mà cậu lại đến từ nơi đó, chắc chắn sẽ là một người dẫn đường tuyệt vời!
Ikhor:
Đây là nguyện vọng của các vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, đồng ý thực hiện giúp tôi chứ?
Paimon:
Tôi chỉ thấy làm vậy cũng tốt cho cậu, cho dù bản thân cậu không thấy lạnh, nhưng chúng tôi cũng không nỡ nhìn cậu ăn mặc phong phanh như vậy đứng giữa bão tuyết đâu.
Ikhor:
"Họ chọn bão tố vào buổi sáng, nhưng lại cầu xin sự tĩnh lặng vào buổi tối. Con người vốn không hiểu rõ, điều gì mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân."
Paimon:
Hửm?
Ikhor:
Từng có người nói với tôi như vậy. Tôi thật sự không thấy lạnh, nhưng có lẽ các vị nói đúng.
Ikhor:
Chỉ cần có người thỉnh cầu, tôi đều sẵn lòng đáp ứng. Giờ thì, hãy để tôi thực hiện nguyện vọng của các vị. Xin mời đi theo tôi.
Paimon:
...Nhà Lữ Hành... Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Phù... cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị tiếng chuông đánh thức à? Nhà Lữ Hành ngủ say quá, giường ở đây thoải mái đến thế sao?
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi vừa nằm mơ.
Paimon:
Chuyện đó cũng không có gì lạ, tôi đã canh chừng suốt, Nhà Lữ Hành ngủ lâu lắm. Đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng vậy?
Paimon:
Thôi, tạm đừng nói vậy, nghĩ lại thì bây giờ cũng không phải lúc để nói những chuyện này.
Paimon:
Nhà Lữ Hành còn nhớ chuyện trước đó không? Chúng ta đến Nhà Hesperides để tham dự hôn lễ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng "nghi thức" đó không phải là hôn lễ.
Paimon:
Vị quý tộc Snegurochka cao lớn đó... Pavlina, cô ta suýt đâm chết Ikhor...
Paimon:
Dù biết rằng nói một cách nghiêm túc thì Ikhor không thực sự là con người, mà chỉ là phân mảnh sức mạnh vốn có của Kính Mắt, nhưng tôi vẫn...
Mắt Xám:
Lòng thương xót là một cảm xúc đáng trân trọng, tiểu thư Paimon.
Paimon:
Cảm ơn nhé, Kính Mắt. À đúng rồi, lúc Pavlina thi triển phép thuật, cũng chính Kính Mắt đã bảo vệ chúng ta, đưa chúng ta đến nơi an toàn này.
Paimon:
Trong lúc đợi Nhà Lữ Hành tỉnh lại, tôi đã điều tra một chút. Nơi này trước đây hình như có một người tên Myshkin từng sống ở đây, hình như người đón tiếp chúng ta lúc đầu là Aglaya có nhắc đến người này nhỉ?
Aksinya:
...Khụ khụ, sao rồi, có nhận được tín hiệu không? Chắc là nhận được rồi chứ nhỉ?
Aksinya:
Haiz, cảm ơn vì đã giúp mọi chuyện rối rắm thêm nhé. Tôi tốn bao công sức mới đưa được "cậu ấy" ra ngoài, dù chỉ là một phần, kết quả lại bị các vị dễ dàng đưa trở lại, suýt chút nữa là Pavlina đã đạt được mục đích rồi.
Paimon:
Ơ, là Aksinya! Sao cô lại dùng được Kính Mắt...
Aksinya:
Ừm, dù sao tôi cũng là người tạo ra Mắt Xám, nên vẫn có thể dùng chút tính năng của Mắt Xám như thế này.
Aksinya:
...Haiz, đối với đồng nghiệp lâu ngày không gặp, hành động hiện tại có phần "quá nhiệt tình" rồi đấy.
Aksinya:
À, câu này không phải nói với các vị đâu nhé. Tôi đang bận đối phó với người đàn bà điên kia. Một Snegovik đã mất đi lý trí, thật thê thảm làm sao, Pavlina.
Aksinya:
Đôi mắt lạnh lùng như Chân Băng, trong đầu lại chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần chút tia lửa là có thể khiến cô ta hành động, hủy hoại mọi thứ xung quanh.
Aksinya:
Bây giờ Pavlina đã bị tôi giữ chân, không rảnh bận tâm chuyện khác. Nhân lúc sức ảnh hưởng của cô ta ở khu vực này suy yếu, hãy lần lượt mang các phân mảnh của "cậu ấy" ra ngoài và thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta.
Aksinya:
Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo sức mạnh của "cậu ấy" không bị người đàn bà điên này hiến tế toàn bộ cho đồng tộc của mình.
Aksinya:
Chúng ta phải lấy lại sức mạnh, đúng không? Khác với khao khát của cô ta đối với sức mạnh của cậu, "lấy lại thân thể" mới chính là nguyện vọng của cậu, đúng chứ?
Mắt Xám:
Đúng vậy...
Aksinya:
Vậy thì đi đi, tôi không trụ được lâu nữa đâu, mấy người phải nhanh lên!
Paimon:
Mất liên lạc rồi...
Paimon:
Nói gì mà lần lượt mang ra ngoài chứ... nhưng bản thân Pavlina cũng có một phần phân mảnh sức mạnh mà nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy không biết sao?
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể là có ý đồ khác.
Paimon:
Ừm... Vẫn không nên tin hoàn toàn lời cô ấy nói đâu. Nhưng mà, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
Paimon:
Ồ, nhắc mới nhớ, đây rõ ràng là chuyện của chính Kính Mắt mà. Hay là hỏi ý kiến của cậu ấy đi.
Mắt Xám:
Tôi nghĩ... có lẽ chúng ta nên thu thập sức mạnh bị phân tán trước, giúp khôi phục trạng thái hoàn chỉnh nhất có thể, rồi mới thu hồi.
Mắt Xám:
Ý tưởng này nghe có vẻ hơi mỉa mai, dù chỉ là những phân mảnh không hoàn chỉnh, nhưng vẫn mang khao khát muốn trở nên hoàn chỉnh...
Mắt Xám:
Giống như đại công nương Snegurochka, có lẽ cũng vì cảm nhận được sự khiếm khuyết trong bản tính của tộc Snegovik, nên mới quyết tâm thực hiện nghi thức.
Mắt Xám:
Về điểm này, tôi phần nào hiểu được lựa chọn của cô ta.
Paimon:
Sao cậu có thể đồng cảm với cô ta được chứ? Cô ta vì mục đích của bản thân mà định nuốt chửng một phần của cậu đó.
Paimon:
Đồ ăn, hay mấy thứ như Mora thì đều có thể chia sẻ được, nhưng nếu có người bắt tôi giao ra một cánh tay hay một bên chân thì...
Paimon:
Kể cả là tóc! Hmm, hình như tóc cũng không đến nỗi nào nhỉ? Nếu chỉ vài sợi tóc thôi thì... Không đúng, đây không phải trọng tâm.
Paimon:
Cho dù lý do lớn lao đến đâu, tôi cũng phải... cũng phải... ít nhất phải suy nghĩ thật kỹ đã! Tôi nghĩ phần lớn là tôi sẽ không đồng ý đâu...
Nhà Lữ Hành:
Hy sinh bản thân quá mức vì lợi ích của người khác cũng không phải chuyện tốt.
Mắt Xám:
...Ừm, tạm gác lại những chuyện này vậy, phải thu hồi một cách "hoàn chỉnh" đã, chúng ta cũng có lý do bắt buộc phải làm vậy.
Paimon:
Lý do? Lý do gì vậy?
Mắt Xám:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon không cần biết chuyện này đâu.
Paimon:
Hửm? Mọi người có chuyện gì giấu tôi phải không? Hơn nữa không phải chuyện nhỏ như giấu đồ ăn vặt...
Nhà Lữ Hành:
Hành động trước đã.
Mắt Xám:
Vị trí của phân mảnh tôi đã đánh dấu cho cậu rồi, đi thôi, trước khi chuông ngân vang mười tiếng.
Paimon:
Hmm, ngọn đèn kỳ lạ, nhưng mà... không hiểu sao khi đến gần ngọn đèn này, bão tuyết lại nhỏ dần, thậm chí còn cảm thấy ấm áp hơn nữa...
Paimon:
Khoan đã, trước đó còn nghe người ta nói, trên núi tuyết mà đột nhiên cảm thấy ấm lên, không chừng là vì lạnh quá mức, sinh ra ảo giác...
Paimon:
Quả nhiên, Nhà Lữ Hành cũng cảm thấy ấm hơn một chút đúng không!
Ikhor:
Hai người không cần phải lo đâu, chiếc đèn này là loại đặc biệt, nghe nói trước kia từng được fae trong ngọn đèn chúc phúc...
Ikhor:
Có chút tác dụng giữ ấm.
Paimon:
Woa! Tự nhiên, tự nhiên xuất hiện... một người?
Ikhor:
Xin chào hai vị, không cần ngạc nhiên đến thế đâu, người bạn biết bay.
Ikhor:
Chiếc đèn này vốn do tôi để ở đây, chỉ là lúc nãy hơi chán nên mới đi dạo xung quanh một chút.
Paimon:
Thì ra là đèn của cậu à? Nhưng mà... đi dạo trong bão tuyết sao? Cậu mặc đồ mỏng như vậy, gió tuyết lại lớn thế này, không thấy lạnh à?
Ikhor:
...Lạnh?
Ikhor:
Tôi nên phản hồi về sự thay đổi nhiệt độ, đây là điều các vị mong muốn, đúng không?
Paimon:
A... thay vì nói là mong muốn của chúng tôi, chi bằng nói là, người bình thường mà mặc ít như vậy trong thời tiết này, đều sẽ đông cứng thành que kem mất.
Nhà Lữ Hành:
Chắc tại run rẩy mạnh quá, nên ngược lại không hề bị đông cứng...
Paimon:
Mà lại còn thấy ấm vì nhiệt lượng tỏa ra trong lúc run rẩy nữa... Làm gì có chuyện như vậy chứ! Nhưng đây chỉ áp dụng với người bình thường thôi...
Paimon:
Fae thì đâu sợ lạnh? Chẳng hạn như Snegovik và Sương Linh, nếu đến những nơi quá ấm áp thì mới đáng lo đó.
Paimon:
Nhưng trông cậu không giống fae, mà cũng không sợ lạnh... Rốt cuộc là ai vậy? Sao lại không có hành lý gì, lại còn ăn mặc phong phanh ở đây thế?
Ikhor:
Tôi là... là Ikhor. Có người... có một quý cô bảo tôi rời khỏi dinh thự, nhưng không nói rõ phải đi đâu, nên tôi chỉ có thể chờ ở đây.
Paimon:
Dinh thự sao? Ở trên núi toàn bão tuyết thế này mà vẫn có dinh thự có người ở à?
Ikhor:
Đúng là có một dinh thự, tên Nhà Hesperides, là nơi các Snegovik sinh sống. Chủ nhân của dinh thự đó là vị quý tộc Snegurochka Pavlina.
Ikhor:
Lúc này... chắc cô ấy đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Paimon:
Hôn lễ của Snegovik sao?
Paimon:
Tôi chưa từng tham dự hôn lễ của Snegovik bao giờ, không phải đều nói Snegovik là chủng tộc sinh ra vì tình yêu sao? Hôn lễ chắc chắn cũng lãng mạn lắm đây.
Ikhor:
Hôn lễ... Đúng vậy, đối với Snegovik thì đó là nghi thức quan trọng, và được chuẩn bị rất lâu.
Paimon:
Vậy nghĩa là sẽ được tổ chức rất hoành tráng nhỉ? Vậy thì càng đáng mong chờ hơn rồi, hmm... có thể đến dự không nhỉ?
Ikhor:
Đó là nguyện vọng của các vị sao?
Paimon:
Tôi chỉ cảm thấy, bão tuyết lớn thế này, nếu có chỗ nào đó để nghỉ chân một chút... Hơn nữa, còn được xem hôn lễ của Snegovik...
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là nguyện vọng của Paimon.
Paimon:
Đúng rồi đó!
Ikhor:
Tôi hiểu rồi, vậy xin hãy nhận lấy thứ này...
Paimon:
Đây là gì vậy?
Ikhor:
Thiệp cưới, ai có tấm thiệp này thì sẽ được vào trong... trở thành vị khách quý tham dự buổi lễ.
Paimon:
Nhưng mà, đây... đây chẳng phải là thiệp mời của anh sao?
Ikhor:
Không... người bạn tên Paimon à, thiệp mời là thứ mà khách mời mới cần đến.
Paimon:
Vậy thì cảm ơn nhé! À phải rồi, nhắc mới nhớ, "quý cô" mà anh nói đến là ai vậy? Người đã bảo anh rời khỏi dinh thự đó.
Ikhor:
Trước đó tôi chưa từng gặp cô ấy.
Paimon:
Đợi, đợi đã! Ý là có một người không quen bảo cậu rời khỏi dinh thự, rồi cậu cứ ngoan ngoãn làm theo vậy hả?
Ikhor:
Đúng vậy, vì đó là nguyện vọng của cô ấy, một nguyện vọng vô cùng tha thiết. Nếu đã tha thiết đến thế, thì việc muốn đáp ứng cô ấy cũng là điều đương nhiên thôi.
Paimon:
(Nhà Lữ Hành... Rõ ràng trông cậu ấy cũng đâu còn nhỏ nữa, nhưng cách ăn nói và hành xử cứ như trẻ con vậy, cảm giác cứ ngơ ngác sao đó...)
Mắt Xám:
...Tôi có thể cảm nhận được, một phần sức mạnh từ thân thể tôi, đúng là đang ở trong người cậu ta.
Paimon:
(Hả? Tìm thấy nhanh vậy sao?)
Mắt Xám:
Nhưng sức mạnh đó không toàn vẹn, có lẽ đó cũng là lý do khiến trí tuệ của cá thể này trông có vẻ khiếm khuyết... Sức mạnh mà cậu ta sở hữu... thậm chí đã vỡ vụn đến mức không thể thu hồi.
Paimon:
Hả? Vậy phải làm sao đây?
Mắt Xám:
Để thu hồi phần sức mạnh này, ít nhất phải khôi phục trọn vẹn phần sức mạnh đã bị phân chia của tôi... Tôi có thể cảm nhận được, phần thân thể của tôi ở đây đã bị phân tách bằng một nghi thức đặc biệt.
Mắt Xám:
Tiếc là, nếu có thể tiến gần lõi sức mạnh đó hơn chút nữa, có lẽ tôi sẽ đưa ra được lời khuyên chính xác hơn.
Nhà Lữ Hành:
(Nói vậy thì đã đến lúc tham gia hôn lễ rồi.)
Paimon:
(Nên đưa cậu ấy về không? Hmm, đúng là không nên để cậu ấy ở đây, tuy không biết người bảo cậu ấy rời khỏi dinh thự rốt cuộc có mục đích gì...)
Paimon:
À ừm... mặc dù nói vậy có hơi kỳ lạ, nhưng cậu có sẵn lòng dẫn chúng tôi đến Nhà Hesperides không?
Paimon:
Chuyện là... cậu thấy đấy, chúng tôi lạ nước lạ cái, mà cậu lại đến từ nơi đó, chắc chắn sẽ là một người dẫn đường tuyệt vời!
Ikhor:
Đây là nguyện vọng của các vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, đồng ý thực hiện giúp tôi chứ?
Paimon:
Tôi chỉ thấy làm vậy cũng tốt cho cậu, cho dù bản thân cậu không thấy lạnh, nhưng chúng tôi cũng không nỡ nhìn cậu ăn mặc phong phanh như vậy đứng giữa bão tuyết đâu.
Ikhor:
"Họ chọn bão tố vào buổi sáng, nhưng lại cầu xin sự tĩnh lặng vào buổi tối. Con người vốn không hiểu rõ, điều gì mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân."
Paimon:
Hửm?
Ikhor:
Từng có người nói với tôi như vậy. Tôi thật sự không thấy lạnh, nhưng có lẽ các vị nói đúng.
Ikhor:
Chỉ cần có người thỉnh cầu, tôi đều sẵn lòng đáp ứng. Giờ thì, hãy để tôi thực hiện nguyện vọng của các vị. Xin mời đi theo tôi.
Paimon:
Ừm, cảm giác càng đi lên núi cao, bão tuyết càng lớn hơn...
Paimon:
Ấy, đây là gì vậy...
Mắt Xám:
Đây là một tấm thiệp mời...
Paimon:
Thiệp mời, để xem nào... Ừm, hình như là, đại công nương Snegurochka tên Pavlina, mời... người nhận thiệp đến tham dự hôn lễ...
Paimon:
"Người muốn dự lễ, hãy cầm thiệp mời, đó chính là bằng chứng được mời..."
Paimon:
Ừm, vậy thì nơi tổ chức hôn lễ là... Nhà Hes... peri gì đó... trên núi tuyết...
Mắt Xám:
Nhà Hesperides... Đúng vậy, đó là nơi ở của vị quý tộc từng cai quản Snegovik ngày xưa, mà "Pavlina"...
Mắt Xám:
Tôi có ấn tượng mơ hồ về chủ nhân của cái tên này...
Paimon:
Chẳng lẽ, vị quý tộc Snegurochka tên Pavlina này cũng có liên quan đến quá khứ của Kính Mắt sao?
Mắt Xám:
Rất có thể.
Paimon:
Nơi đó... ở trên núi tuyết? Còn phải đi lên nữa sao?
Mắt Xám:
E là như vậy. Nếu như Nhà Hesperides trong năm trăm năm qua không di dời đi nơi khác...
Paimon:
Được thôi, vậy chúng ta tiếp tục đi lên thử xem.
Paimon:
Tôi bắt đầu hơi hồi hộp rồi, cảm giác mấy Xiên Thịt Gà Nấm ăn lúc sáng đang nhảy múa trong bụng... ôi.
Paimon:
Không biết vị quý tộc Snegurochka Pavlina này là người như thế nào, còn chú rể lại là người ra sao...
Paimon:
Theo lời Aglaya, có vẻ Pavlina rất mê mẩn chú rể. Hơn nữa còn có cả con người đến tranh giành nữa! Chắc chắn là một anh chàng điển trai rồi.
Mắt Xám:
...Có lẽ đây không chỉ đơn giản là một hôn lễ.
Mắt Xám:
Nếu quá khứ mà Nhà Lữ Hành nhìn thấy ở Cung Vương Miện Nhạt Màu là thật, thì Pavlina cũng là một trong những kẻ đã phản bội quý cô Aksinya... Nghĩa là...
Paimon:
Một phần thân thể của cậu chắc hẳn đang nằm trong tay Pavlina đó.
Mắt Xám:
Đúng vậy, và người sở hữu sức mạnh mảnh thân thể của tôi chính là... Ikhor. Tôi nghi ngờ rằng, chú rể kia biết đâu chính là...
Snegovik Say Đắm:
Pavlina! Pavlina!
Paimon:
Woa, cô ấy từ đâu chui ra vậy?
Mắt Xám:
Cô ấy là chủ nhân nơi đây mà, chuyện này với cô ấy dễ như trở bàn tay.
Mắt Xám:
Nhưng mà... sao, sao lại...?
Nhà Lữ Hành:
Phát hiện được gì rồi?
Mắt Xám:
Quả nhiên, trong "sinh mệnh" của cô ấy, cũng có một phần sức mạnh của cơ thể tôi...
Paimon:
Hả?
Pavlina:
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta từng là một chủng tộc không được ưu ái, nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.
Pavlina:
Tình yêu chính là lương thảo thực sự của linh hồn.
Pavlina:
Từ khi sinh ra, chúng ta đã là sự tồn tại không linh hồn, vì khát khao linh hồn nên mới theo đuổi tình yêu. Chúng ta tồn tại vì tình yêu, vì tình yêu mà tồn tại.
Pavlina:
Đúng vậy, nhờ vào tình yêu của con người, chúng ta mới được ban cho linh hồn, mới trở thành những thực thể hoàn thiện.
Pavlina:
Nhưng những con người đã chia sẻ linh hồn với chúng ta, đôi khi cũng là những chủ nợ đáng ghét, buộc chúng ta phải chấp nhận sự ràng buộc từ tình yêu thất thường của họ...
Pavlina:
Larisa cũng từng đứng ở đây, mọi người đều đã chứng kiến sự phản bội hèn hạ đó, cô ấy vì thế mà đánh mất linh hồn và mạng sống.
Snegovik Do Dự:
Nhưng cái chết của cô ấy không hề khiến chúng ta phải hổ thẹn, ngược lại, đó là một vinh quang, minh chứng cho bản tính cao quý của cô ấy.
Snegovik Lý Trí:
A, nhưng sự ra đi của cô ấy đúng là một tổn thất, chẳng có Snegurochka nào thuần khiết hơn cô ấy nữa.
Snegovik Lý Trí:
Pavlina trong những ngày ở Hvergelmir... Không, cũng có thể là từ trước lúc đó, cô ấy đã nhiễm thói quen của con người rồi.
Snegovik Lý Trí:
Nên mới có suy nghĩ như vậy, đây là suy nghĩ mà chỉ có con người mới có, dù bản thân cô ấy không ý thức được.
Nhà Lữ Hành:
Hình như không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của cô ấy.
Paimon:
Điều tôi bận tâm hơn là, đây thật sự là lời chúc trong đám cưới sao? Nghe không giống chút nào...
Pavlina:
...Cái chết oan uổng của cô ấy sẽ là trang cuối cùng cho số phận bi thảm của tộc chúng ta.
Pavlina:
Kể từ hôm nay, quá khứ không linh hồn sẽ chấm dứt, và sự khởi đầu thần linh ban tặng sắp đến.
Pavlina:
Mọi người chưa từng biết, và cũng không cần phải biết... Vì ngày hôm nay mà sự hy sinh sớm đã được hiến dâng.
Paimon:
Bầu không khí tự dưng thay đổi rồi... Họ sao vậy...
Pavlina:
Đến đây nào, linh dịch sinh ra từ thần linh, sinh ra vì thần linh.
Pavlina:
Đến đây nào, Ikhor. Đến đây nào, vì chúng ta, hãy dâng hiến sự hy sinh của mình đi.
Ikhor:
...
Paimon:
...Cậu ấy chính là chú rể ư? Này! Ikhor!
Paimon:
Không có phản ứng... Cậu ấy sao vậy? Là có ai khiến cậu ấy thành ra như vậy, hay là do xiềng xích đó?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta phải nghĩ cách thôi! Tôi có cảm giác, nghi thức này hoàn toàn không phải hôn lễ như chúng ta nghĩ...
Mắt Xám:
Đúng vậy, đây là một nghi thức chuyển giao sức mạnh mà thân thể tôi sở hữu...
Mắt Xám:
Bất luận trong quá khứ đại công nương Snegurochka đã có được sức mạnh của phân mảnh đó bằng cách nào, thì hiện tại, cô ta chắc chắn có cách để chiếm luôn phần còn lại làm của riêng...
Mắt Xám:
Những Snegovik này được cô ta che chở, cô ta muốn đảo ngược quy luật, thổi linh hồn vào họ, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của riêng cô ta thì không đủ.
Paimon:
Không có thời gian do dự nữa đâu, cô ta sắp bắt được cậu ấy rồi!
Pavlina:
Nào, Ikhor, hãy nói rằng mình đồng ý thực hiện nguyện vọng của chúng ta đi.
Ikhor:
Đúng vậy, tôi đồng ý.
Aksinya:
"Tôi không đồng ý!"
Aksinya:
...Dù câu nói này trong hoàn cảnh hiện tại thật sự có hơi đáng ghét, nhưng đưa ra lời khuyên đúng lúc cũng là trách nhiệm của Nữ Hề Hoàng Gia mà.
Pavlina:
...Aksinya. Mặc dù không biết cô làm thế nào thoát khỏi chốn ngục tù không lối thoát đó... Nhưng, hôm nay, tại nghi thức này... cô không được mời.
Aksinya:
...Cô của trước kia sẽ không nói với tôi những lời như vậy, Pavlina.
Aksinya:
Điều gì đã khiến cô thành ra thế này? Là nỗi đau của tham vọng không thể thỏa mãn sao?
Aksinya:
Nhưng hai ta đều biết, ở đây tôi có quyền làm một vị khách không mời mà đến.
Pavlina:
Dừng tay!
Pavlina:
Sao phải làm việc vô ích này chứ, cô bây giờ vẫn không thắng nổi tôi đâu.
Aksinya:
Tôi biết, nên lần này tôi đã tìm trợ thủ.
Pavlina:
Trò vặt vãnh, cho dù có kéo dài thêm chút thời gian...
Aksinya, cô không biết rồi, vật hiến tế đã được dâng lên, vì vậy kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, cô không thể làm gì được đâu. "Lần này" tôi thất bại rồi, nhưng có sao đâu, cứ coi như lại thêm một lần "diễn tập"... Và lần tới, lần tới nhất định sẽ thành công...
"Tiếng chuông lại vang lên." Bạn nghe thấy giọng nói băng giá thì thầm bên tai, bạn biết những lời thì thầm này chẳng phải là lần đầu tiên. Bạn nghe thấy trong lời nói ấy, hình hài linh hồn sau không biết bao nhiêu lần mài giũa đã dần trở nên xinh đẹp hơn, nếu như nỗi đau cũng là một dạng xinh đẹp. Bạn nghe thấy trong lời nói ấy, dáng vẻ linh hồn sau không biết bao nhiêu lần thăng hoa đã dần trở nên kỳ vĩ hơn, nếu như sự méo mó cũng là một dạng kỳ vĩ.
Mỗi lần, đều sẽ đau khổ hơn lần trước. Mỗi lần, đều sẽ đến gần thứ hằng khao khát hơn... Nhưng mà... Đôi môi hé mở lại khép chặt, đến nước này rồi, chẳng lời nào có thể ngăn cản mọi chuyện. Suy cho cùng, nguyện vọng đó đã trở nên quan trọng hơn tất thảy.
"Đúng vậy, tiếng chuông lại vang lên rồi, bắt đầu lại lần nữa thôi..." Bạn nói rằng, bạn biết những lời kể như vậy cũng không phải là lần đầu tiên... "'Hôn lễ' không có hồi kết" "Của tôi." "Của chúng ta..."
Snegovik Tiếp Đón:
"Nghi thức" đã bắt đầu, mời khách vào bên trong... không cần đến nơi khác nữa...

Táo Vàng Của Mặt Trời
Để thu hồi hoàn toàn sức mạnh của Mắt Xám, trước tiên phải thu hồi những phân mảnh sức mạnh rải rác khắp nơi...
Mắt Xám:
Thì ra là vậy, phân mảnh nằm trong vườn, chính xác hơn là trên cái cây lớn trong vườn.
Paimon:
Được, chúng ta đi xem thử.
Paimon:
Xin chào, chúng tôi muốn vào trong dạo chơi, được không?
Ladon:
...
Paimon:
À, chúng tôi đến từ một nơi rất xa, chưa từng được thấy vườn hoa tráng lệ như vậy...
Ladon:
Thì ra là khách từ xa đến, cảm ơn lời khen của cô. Khi Larisa còn ở đây cũng thường tự mình chăm sóc, giúp hoa cỏ phát triển tươi tốt.
Ladon:
Khi đó trên cây vẫn sẽ kết trái trĩu cành, nhưng từ khi cô ấy mãi mãi rời xa chúng tôi, dù tôi chăm sóc tỉ mỉ thế nào, cái cây ấy cũng không còn kết trái nữa...
Ladon:
Nhưng ngoài cái cây không kết trái đó, thì trong vườn vẫn còn nhiều thứ đáng để tham quan lắm, đúng không nào.
Paimon:
Vậy chúng tôi có thể đi vào... ừm, thưởng thức ở cự ly gần không?
Ladon:
Haha, không được.
Ladon:
Quy tắc là quy tắc. Hiện khu vườn đang được bảo trì, ngoài Sương Linh hỗ trợ, bất kỳ ai cũng không được vào trong.
Ladon:
Nếu chỉ là đứng từ xa thưởng thức thì không sao. Vừa hay, cô nói mọi người từ nơi khác đến nhỉ? Hãy kể cho tôi nghe chuyện của nơi khác nhé.
Paimon:
Đợi chút nhé!
Bị Paimon kéo đến một nơi có nói chuyện cũng không bị Snegovik canh giữ vườn hoa nghe thấy...
Paimon:
Thật là... giữa chừng tôi còn tưởng có thể thuận lợi bước vào, rốt cuộc lại không được! Giờ phải làm sao đây?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay chúng ta đi vòng sang bên cạnh, lén trèo vào!
Paimon:
A, nhưng nếu cả hai chúng ta cùng biến mất thì cũng hơi bất thường nhỉ, chắc sẽ bị để ý đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy việc thu hút sự chú ý giao cho Paimon nhé.
Paimon:
Hả? Tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon biết mà, tôi không phải người giỏi trò chuyện.
Paimon:
Nói cũng đúng... Được rồi, vậy cứ giao cho tôi đi!
Paimon:
Nhưng Nhà Lữ Hành nhớ đi nhanh về nhanh đó, dù là hướng dẫn viên xuất sắc nhất Teyvat thì cũng có lúc kể hết chuyện mà.
Ladon:
Được rồi, nhóc này, kể tiếp về những nơi khác đi nào.
Paimon:
Được thôi...
Paimon:
(Đúng như đã thỏa thuận, tôi sẽ nói chuyện với anh ta, còn Nhà Lữ Hành thì từ bên cạnh leo qua nhé!)
Ladon:
...Ồ, không ngờ lại có chuyện như vậy, đúng là giúp tôi mở mang tầm mắt.
Paimon:
Đúng đó... A, bạn đồng hành của tôi đến tìm tôi rồi. Chúng, chúng tôi còn có việc khác, không làm phiền nữa nhé.
Ladon:
Đâu có, trò chuyện với cô rất vui. Nếu còn cơ hội, nhất định phải ghé qua nữa nhé!
Paimon:
Ahaha, nếu có cơ hội thì...
Nhà Lữ Hành:
Thấy hai người nói chuyện rôm rả quá, tôi có làm phiền không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, cuối cùng cũng về rồi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy việc nói chuyện lại mệt mỏi đến vậy...
Paimon:
Thời gian tới tôi sẽ nói ít lại một chút, ừm, quyết định vậy đi.

Hoàng Hôn Mờ Mịt, Chuông Chiều Ngân Vang
Nghi thức vẫn chưa hoàn tất, trước lúc đó phải ngăn chặn Pavlina...
Paimon:
Cái... cái này là sét bị đóng băng sao?!
Paimon:
Nhà Lữ Hành còn nhớ không? Aglaya từng nói, vào ngày Larisa qua đời, bão tuyết nổi lên bởi cơn giận dữ của cô ấy thậm chí có thể đóng băng cả sấm sét, lẽ nào chính là thứ này...
Mắt Xám:
Có vẻ như địa điểm cuối cùng của "nghi thức" nằm ở trên đỉnh... phía trên tầng mây.
Paimon:
Woa... Nhà Lữ Hành, lúc leo lên phải cẩn thận đấy, nếu không nhịn nổi mà nhìn xuống, tôi sẽ giúp Nhà Lữ Hành che mắt lại!
Pavlina:
Các người không được mời.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi có mang theo thiệp mời.
Pavlina:
Thiệp mời... Thì ra là vậy, các người vốn là những vị khách lẽ ra không được mời, nhưng cũng là những kẻ xâm nhập được định sẵn trong vận mệnh lệch hướng.
Pavlina:
Nếu Koshchei ở đây liệu sẽ nói gì nhỉ, chắc là: "Điều này rồi cũng sẽ xảy ra."
Pavlina:
Nhưng tên đã lên dây, cung đã giương. Vận mệnh đã đưa chúng ta vào tình cảnh này, mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Aksinya:
...Cuối cùng cũng thoát được... Mọi cách sử dụng sức mạnh của tôi đều từng được cô chỉ dạy, Pavlina, nên tôi hiểu rõ lỗ hổng trong tất cả cạm bẫy mà cô đặt ra.
Paimon:
Cô, cô lại từ đâu ra...
Aksinya:
Khoan bận tâm chuyện đó đã, không thể để nghi thức tiếp tục, không được để cô ta hiến tế sức mạnh đó... Và sau đó, tôi cũng có món nợ cần tính sổ.
Pavlina:
...
Aksinya:
Cô cướp đi sức mạnh đó từ chỗ tôi, chỉ vì tộc nhân của cô... Họ có xứng đáng không? Xứng đáng để cô phản bội thế giới mà Sa Hoàng bệ hạ từng hứa hẹn.
Aksinya:
Lẽ ra chúng ta đã có một tương lai tươi sáng hơn.
Pavlina:
Tộc nhân của người đó là trách nhiệm của tôi, gánh nặng của tôi...
Pavlina:
Tương lai tươi sáng? Có lẽ đối với cô là vậy, nhưng đối với chúng tôi mà nói lại là một tầng địa ngục khác.
Pavlina:
"Ngày mai" mà cô theo đuổi, thế giới với niềm vui, sự đủ đầy và tình yêu vĩnh hằng ấy... Aksinya, vậy còn những con người và fae không có tình yêu thì sao?
Aksinya:
Họ... sẽ tái sinh trong một khu vườn mới.
Pavlina:
Không đâu, Aksinya. Hai ta đều hiểu rõ, vòng tròn đã khép lại, từ nay về sau sẽ không còn nền văn minh mới nào nữa.
Pavlina:
Đã không thể thực hiện "sáng tạo" mới, điều có thể làm chỉ là "sàng lọc" và "cải tạo".
Pavlina:
"Cánh cửa" đối với chúng tôi... vốn không thể vượt qua, chẳng qua chỉ là cỗ máy chém ngụy trang thành lối đi mà thôi.
Aksinya:
...
Pavlina:
...Nhưng, tôi muốn vì người bạn của tôi, người đã chết do theo đuổi "tình yêu" hoang đường đó, vì cô ấy... vì đồng tộc để tìm ra một ý nghĩa mà sinh mệnh nhân tạo cũng được phép có cho mình.
Aksinya:
Nhưng có vẻ không phải tất cả đồng tộc của cô đều hiểu được... Pavlina, cô nói họ là trách nhiệm và gánh nặng của mình, xem ra đối với họ thì cô cũng vậy, ý tôi là phần gánh nặng.
Pavlina:
...Người yêu và kẻ được yêu luôn là gánh nặng của nhau.
Pavlina:
Aksinya, còn cô thì sao? Đã bao giờ cô cho "người đó" cơ hội lựa chọn chưa?
Aksinya:
..."Người đó" sẽ hiểu thôi.
Aksinya:
Trước đây cô từng nói với tôi, họ không biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Nhưng tôi muốn nói rằng, ở điểm này, cô cũng không khác gì họ cả.
Pavlina:
Có lẽ chúng ta đều như vậy.
Pavlina:
Vì một "ngày mai" tất yếu sẽ đến, mọi sự đánh đổi và hy sinh đều là cần thiết.
Pavlina:
Chúng ta đều đưa ra những lựa chọn mà bản thân cho là tốt nhất, còn kết quả thế nào... không phải là điều tôi có thể biết trước được.
Pavlina:
Lần này cô thắng rồi, Aksinya... hãy lấy đi chiến lợi phẩm thuộc về người chiến thắng đi...
Aksinya:
Tôi biết, nhưng tôi chưa từng mong cô thua đâu... Pavlina.
Aksinya:
Pavlina...
Paimon:
Cô ta... biến mất rồi?
Aksinya:
Không biến mất hoàn toàn đâu. Pavlina đã để lại thứ này, nghi thức "kết hợp" đã hoàn thành, chỉ là chưa hiến tế thành công sức mạnh này...
Mắt Xám:
Cho nên phần cơ thể vốn đã biến thành "phân mảnh của phân mảnh" của tôi, ngược lại đã một lần nữa "kết tinh" sau nghi thức.
Aksinya:
Đúng là vậy, Pavlina... đã rất gần với thành công, may mà được ngăn lại kịp thời.
Aksinya:
Nào, cầm lấy đi.
Nhà Lữ Hành:
Đây rốt cuộc là...
Aksinya:
Đây chính là Kính Mắt... vốn dĩ là một phần cơ thể của Kính Mắt.
Paimon:
Cứ thế đưa cho chúng tôi có ổn không vậy, hơn nữa... ừm, tại sao cô lại ngăn cản vị quý tộc Snegurochka đó?
Aksinya:
Bởi vì mục đích của chúng ta giống nhau.
Aksinya:
À, tuy tôi đã biết tên của Nhà Lữ Hành và Paimon, nhưng tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân...
Aksinya:
Tôi chỉ là... một "Nữ Hề Hoàng Gia" tầm thường trước ngai vàng của bệ hạ Bạch Sa Hoàng đã khuất mà thôi, với cái tên chẳng đáng nhắc đến, Aksinya.
Mắt Xám:
Aksinya...
Aksinya:
Đúng rồi, đã nhớ ra một chút rồi phải không?
Aksinya:
Dù Izmaylov hay phàn nàn rằng thái độ khi tôi tự giới thiệu hơi quá khiêm nhường, nhưng tôi thấy đây cũng là phong cách cá nhân mà.
Mắt Xám:
"Aksinya", cái tên nghe quen lắm.
Aksinya:
Ừm, dù sao đó cũng là tên của người đã tạo ra cơ quan mà cậu đang trú ngụ.
Nhà Lữ Hành:
Cô là... người chế tạo ra Kính Mắt sao?
Aksinya:
Đúng vậy.
Aksinya:
Haha, vậy nên Kính Mắt là đồ của tôi, giờ thì mau trả lại đi nào, những kẻ trộm đồ của tôi kia.
Paimon:
Hả?!
Aksinya:
Đùa thôi. Cứ để "cậu ấy" ở bên cạnh hai người đi.
Aksinya:
Dù trong dự tính ban đầu, người lấy được "Mắt Xám" cùng ý chí bên trong đó lẽ ra phải là tôi, nhưng vì "cậu ấy" đã đưa ra lựa chọn...
Aksinya:
Tôi tin "cậu ấy", và tôi cũng tin cả hai... những người được "cậu ấy" lựa chọn.
Aksinya:
Được rồi, chào hỏi thế đủ rồi. Mục tiêu của chúng ta là như nhau... giúp ý chí bên trong Mắt Xám tìm lại thân xác và lấy lại sức mạnh.
Mắt Xám:
Sức mạnh này rốt cuộc là thứ gì vậy?
Aksinya:
...Cậu quên luôn cả thứ muốn lấy lại rồi sao? Chỉ còn sót lại mỗi nguyện vọng muốn lấy lại... Thật đáng tiếc, nhưng đối với kế hoạch ban đầu, thì lại có lợi đấy.
Aksinya:
Sức mạnh của cậu, thân thể của cậu, được tạo ra là để "sinh mệnh có thể vượt qua sinh mệnh".
Aksinya:
Đây cũng là lý do Pavlina âm mưu đánh cắp sức mạnh của cậu... Nhiều fae vốn là nô bộc do người dân Hyperborea ngày xưa tạo ra, không phải là tạo vật hoàn hảo...
Aksinya:
Snegovik chỉ có thể trở nên hoàn chỉnh thông qua nghi thức, mà nếu nguyên liệu của nghi thức thậm chí có thể giúp các Snegovik ở đây trở nên siêu việt, thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao.
Aksinya:
Đây là việc mà Pavlina muốn làm...
Aksinya:
Cô ta muốn thoát khỏi xiềng xích khi mới được tạo ra... Chẳng qua, cũng vì vốn là một sinh mệnh không hoàn chỉnh, nên cô ta chỉ có thể không ngừng tiến hành nghi thức tuần hoàn để rút lấy sức mạnh của "cậu ấy"...
Aksinya:
Cho dù cô ta là quý tộc Snegurochka, đã là cá thể xuất chúng trong các fae, thì nghi thức tuần hoàn vẫn là sự dằn vặt và đau đớn vô tận đối với tinh thần và ý chí của cô ta.
Paimon:
Nhưng mà, cho dù là vậy, cô ta cũng... sắp thành công rồi sao?
Aksinya:
Thành công đối với cô ta, lại là thất bại lớn nhất đối với thế giới.
Aksinya:
"Ngày mai" của cô ta chỉ là giúp những tộc nhân vốn khiếm khuyết trở nên bình thường, đây có lẽ là tình yêu của cô ta.
Aksinya:
Nhưng đối với thế giới này, việc sử dụng sức mạnh như vậy chắc chắn là một sự lãng phí... Cũng may là chúng ta đã kịp thu hồi sức mạnh này trước.
Paimon:
Sao có thể... Nhưng như vậy thì các Snegovik nghe có vẻ hơi đáng thương.
Aksinya:
...Thương hại là cảm xúc một chiều của kẻ tự đại. Có lẽ bản thân các Snegovik đó chẳng cần người khác cảm thấy đáng thương thay cho mình, cũng chẳng cần tình yêu của cô ta.
Paimon:
Nói, nói cũng đúng...
Aksinya:
Có lẽ vậy, đặc biệt là những tộc nhân Snegovik đó, thực ra họ không nên phủ nhận cô ta.
Aksinya:
Nhưng so với thế giới mà nói... tình yêu của cô ta quá hạn hẹp.
Paimon:
Hmm, khó hiểu quá, tình yêu thực sự có phân biệt hạn hẹp hay rộng lớn sao...
Aksinya:
Có người cho là có, có người lại cho là không. Nhưng theo góc độ của tôi thì, nếu có thể cứu rỗi nhiều người hơn, thì kiểu tình yêu đó chắc chắn sẽ vĩ đại hơn.
Mắt Xám:
Nếu... tất cả sức mạnh được thu hồi, tôi sẽ ra sao, tôi sẽ có được, thứ sức mạnh... cứu rỗi tất cả mọi người chứ?
Aksinya:
Vậy thì phải xem đến lúc đó, cậu sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
Aksinya:
Được rồi, vì chúng ta có chung mục tiêu, sau này rồi cũng sẽ gặp lại thôi... tạm biệt nhé...
Aksinya:
Mỗi người chúng ta đều còn rất nhiều việc phải làm.
Paimon:
Cô ấy đi rồi... Kính Mắt, sao rồi, thu hồi được một phần sức mạnh thân thể, có nhớ ra được gì không?
Mắt Xám:
Nhớ ra được một chút, nhưng chỉ là... những ấn tượng mơ hồ...
Paimon:
Hmm... Thôi được.
Paimon:
Nhưng chẳng phải cô ấy nói sau này sẽ còn gặp lại sao? Đợi đến lúc đó hỏi kỹ cô ấy là được rồi!
Aksinya:
Pavlina...
Paimon:
Cô ta... biến mất rồi?
Aksinya:
Không biến mất hoàn toàn đâu. Pavlina đã để lại thứ này, nghi thức "kết hợp" đã hoàn thành, chỉ là chưa hiến tế thành công sức mạnh này...
Mắt Xám:
Cho nên phần cơ thể vốn đã biến thành "phân mảnh của phân mảnh" của tôi, ngược lại đã một lần nữa "kết tinh" sau nghi thức.
Aksinya:
Đúng là vậy, Pavlina... đã rất gần với thành công, may mà được ngăn lại kịp thời.
Aksinya:
Nào, cầm lấy đi.
Nhà Lữ Hành:
Đây rốt cuộc là...
Aksinya:
Đây chính là Kính Mắt... vốn dĩ là một phần cơ thể của Kính Mắt.
Paimon:
Cứ thế đưa cho chúng tôi có ổn không vậy, hơn nữa... ừm, tại sao cô lại ngăn cản vị quý tộc Snegurochka đó?
Aksinya:
Bởi vì mục đích của chúng ta giống nhau.
Aksinya:
Giúp ý chí bên trong Mắt Xám tìm lại thân xác, lấy lại sức mạnh.
Mắt Xám:
Sức mạnh này rốt cuộc là thứ gì vậy?
Aksinya:
...Cậu quên luôn cả thứ muốn lấy lại rồi sao? Chỉ còn sót lại mỗi nguyện vọng muốn lấy lại... Thật đáng tiếc, nhưng đối với kế hoạch ban đầu, thì lại có lợi đấy.
Aksinya:
Sức mạnh của cậu, thân thể của cậu, được tạo ra là để "sinh mệnh có thể vượt qua sinh mệnh".
Aksinya:
Đây cũng là lý do Pavlina âm mưu đánh cắp sức mạnh của cậu... Nhiều fae vốn là nô bộc do người dân Hyperborea ngày xưa tạo ra, không phải là tạo vật hoàn hảo...
Aksinya:
Snegovik chỉ có thể trở nên hoàn chỉnh thông qua nghi thức, mà nếu nguyên liệu của nghi thức lại có thể giúp sinh mệnh của Snegovik trở nên siêu việt... thì đây chính là việc mà Pavlina đang muốn làm...
Aksinya:
Cô ta muốn thoát khỏi xiềng xích khi mới được tạo ra... Chẳng qua, cũng vì vốn là một sinh mệnh không hoàn chỉnh, nên cô ta chỉ có thể không ngừng tiến hành nghi thức tuần hoàn để rút lấy sức mạnh của "cậu ấy"...
Aksinya:
Cho dù cô ta là quý tộc Snegurochka, đã là cá thể xuất chúng trong các fae, thì nghi thức tuần hoàn vẫn là sự dằn vặt và đau đớn vô tận đối với tinh thần và ý chí của cô ta.
Paimon:
Nhưng mà, cho dù là vậy, cô ta cũng... sắp thành công rồi sao?
Aksinya:
Thành công đối với cô ta, lại là thất bại lớn nhất đối với thế giới.
Aksinya:
"Ngày mai" của cô ta chỉ là giúp những tộc nhân vốn khiếm khuyết trở nên bình thường, đây có lẽ là tình yêu của cô ta.
Aksinya:
Nhưng đối với thế giới này, việc sử dụng sức mạnh như vậy chắc chắn là một sự lãng phí... Cũng may là chúng ta đã kịp thu hồi sức mạnh này trước.
Paimon:
Sao có thể... Nhưng như vậy thì các Snegovik nghe có vẻ hơi đáng thương.
Aksinya:
...Thương hại là cảm xúc một chiều của kẻ tự đại. Có lẽ bản thân các Snegovik đó chẳng cần người khác cảm thấy đáng thương thay cho mình, cũng chẳng cần tình yêu của cô ta.
Paimon:
Nói, nói cũng đúng...
Aksinya:
Có lẽ vậy, đặc biệt là những tộc nhân Snegovik đó, thực ra họ không nên phủ nhận cô ta.
Aksinya:
Nhưng so với thế giới mà nói... tình yêu của cô ta quá hạn hẹp.
Paimon:
Hmm, khó hiểu quá, tình yêu thực sự có phân biệt hạn hẹp hay rộng lớn sao...
Aksinya:
Có người cho là có, có người lại cho là không. Nhưng theo góc độ của tôi thì, nếu có thể cứu rỗi nhiều người hơn, thì kiểu tình yêu đó chắc chắn sẽ vĩ đại hơn.
Mắt Xám:
Nếu... tất cả sức mạnh được thu hồi, tôi sẽ ra sao, tôi sẽ có được, thứ sức mạnh... cứu rỗi tất cả mọi người chứ?
Aksinya:
Vậy thì phải xem cậu sẽ đưa ra quyết định như thế nào rồi.
Aksinya:
Được rồi, vì chúng ta có chung mục tiêu, sau này rồi cũng sẽ gặp lại thôi... tạm biệt nhé...
Aksinya:
Mỗi người chúng ta đều còn rất nhiều việc phải làm.
Paimon:
Cô ấy đi rồi... Kính Mắt, sao rồi, thu hồi được một phần sức mạnh thân thể, có nhớ ra được gì không?
Mắt Xám:
Nhớ ra được một chút, nhưng chỉ là... những ấn tượng mơ hồ...
Paimon:
Hmm... Thôi được.
Paimon:
Nhưng chẳng phải cô ấy nói sau này sẽ còn gặp lại sao? Đợi đến lúc đó hỏi kỹ cô ấy là được rồi!

Chiếc Giường Của Procrustes
Cái gọi là hôn lễ tại Nhà Hesperides không hề tốt đẹp như tưởng tượng, Pavlina muốn dùng Ikhor làm vật hiến tế để thực hiện nguyện vọng, may mắn là nghi thức đã bị Aksinya cắt ngang, Pavlina cũng bị kéo vào Ảnh Vực, giằng co với Aksinya...
Cánh Cửa Lạnh Băng:
(Không hề chuyển động, trông có vẻ chỉ mở ra khi đến thời điểm đã định...)
Aglaya:
Mấy người là ai? Sao lại ở trong phòng này?
Paimon:
Ơ? Cô là Aglaya đúng không? Chúng, chúng tôi đã xuất trình thiệp mời rồi mà...
Aglaya:
Vậy sao? Nhưng sao mấy người lại biết tên tôi... À, chắc là nghe người khác nói nhỉ.
Aglaya:
Được rồi, chắc hẳn người đó cũng đã nói cho mấy người biết quy tắc ở đây rồi.
Aglaya:
Nhưng mà, căn phòng này cũng... cũng không được vào đâu, khụ... đây không phải phòng dành cho khách bình thường.
Aglaya:
Nghi thức sẽ bắt đầu sau khi chuông vang lên tám tiếng, chúc hai vị sẽ có một ngày vui vẻ và khó quên tại Nhà Hesperides.
Aglaya rời đi...
Paimon:
Lạ thật, cô ấy tỏ ra như thể chưa từng gặp chúng ta vậy... Là vì... mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu sao?
Snegovik Tiếp Đón:
Dù không biết tại sao lại làm như vậy... nhưng sẽ gây phiền phức cho chúng tôi đấy.
Snegovik Tiếp Đón:
Xin đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa.
Paimon:
Không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi?
Mắt Xám:
Tuy người đó có hình thể, nhưng vẫn chỉ là một con rối, nên sẽ không có những cảm nhận phức tạp đó, cũng không có cách nào trả lời câu hỏi của cô.
Paimon:
Nói thì nói vậy... Dù sao cũng không có thiệt hại gì, không cần lo cho tôi đâu.
Mắt Xám:
Như tôi đã nói trước đó, lòng trắc ẩn là một tình cảm đáng trân trọng, và cũng là đức hạnh của cô.
Mắt Xám:
Tuy nhiên tôi tin rằng, Nhà Lữ Hành chắc chắn cũng không muốn thấy cô vì điều này mà tổn thương về mặt cảm xúc.
Paimon:
Ý là sao...? À, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hai người giấu tôi trước đó?
Ikhor:
Cậu là... Thật kỳ lạ, cậu chính là tôi. Nhưng trước đây tôi lại không nhận ra.
Mắt Xám:
Vì không có sự tác động của đại công nương Snegurochka, nên sự tồn tại của tôi mới trở nên nổi bật hơn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác nói chuyện với chính mình thế nào?
Mắt Xám:
Bình thường hơn tôi tưởng. Giả sử lúc này tôi may mắn có được thân thể... Chắc cũng không có màn ôm nhau khóc lóc đâu.
Ikhor:
Thân thể này được tạo bằng kỹ thuật Chân Băng, sẽ không khóc đâu.
Mắt Xám:
Đúng vậy, tôi biết chuyện này.
Ikhor:
A, đúng rồi. Cậu không có thân thể, nhưng có phần mà tôi thiếu... lý trí và trí tuệ.
Paimon:
Ây da, mấy chuyện này nói sau đi, chúng ta phải tìm một nơi an toàn mới được, cứ ở đây mãi, ai mà biết khi nào Pavlina sẽ lại xuất hiện...
Paimon:
Dù trên người cô ta vẫn còn một phần phân mảnh... À đúng rồi, phần phân mảnh đó phải làm sao đây?
Paimon:
Thuyết phục cô ta từ bỏ nghi thức sao? Cảm giác không được thực tế cho lắm... Trạng thái trước đó của cô ta, có vẻ không giao tiếp bình thường được.
Paimon:
Chỉ có thể đánh bại cô ta, rồi bắt cô ta giao phân mảnh ra thôi sao? Mặc dù tôi rất tự tin vào bản lĩnh của Nhà Lữ Hành...
Ikhor:
...Các vị muốn dừng nghi thức sao?
Paimon:
Đúng vậy, nếu nghi thức tiếp tục diễn ra, cậu sẽ mất mạng đấy!
Paimon:
Tôi biết cậu không phải con người thực sự, ờm, hình thức tồn tại? Có thể khác với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị cô ta giết được.
Ikhor:
Rất xin lỗi, nhưng nguyện vọng này, e là tôi không thể giúp các vị thực hiện.
Paimon:
Hả? Tại sao?
Ikhor:
Vì nghi thức đã bắt đầu từ lâu rồi, cho dù sự cấm kỵ không được dò hỏi hay nói ra đã bị phá vỡ, nghi thức đã bị bóp méo... Nhưng vẫn không thể dừng lại và nghịch chuyển.
Ikhor:
Tôi chỉ có thể hòa vào trong đó, hoặc tan biến... hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa.
Paimon:
Sao vậy được! Nếu không có cậu, Kính Mắt sẽ không thể nào hoàn chỉnh mất...
Paimon:
Nhưng, nhưng mà nếu tiếp tục nghi thức...
Ikhor:
Đây không phải là cái chết, cũng không phải là điểm kết thúc. Mà là một lần trở về, một sự sinh ra. Nếu thuận lợi, tất cả Snegovik được cô ấy che chở đều có thể tái sinh.
Nhà Lữ Hành:
Suy nghĩ này là của cậu hay của cô ta?
Paimon:
Đ-đúng vậy, lần đầu tiên gặp cậu, cho dù ai nói gì cậu cũng không từ chối, chẳng lẽ suy nghĩ này không phải cũng do cô ta nhồi nhét cho sao?
Ikhor:
Điều kỳ lạ là, bây giờ tôi rất tỉnh táo, thậm chí còn nhớ lại vài chuyện trước kia.
Ikhor:
Chúng tôi từng là những người bạn cùng chí hướng chung nguyện vọng... Vì tình yêu tự do, vì "thế giới hoàn mỹ hơn" trong giấc mơ của cô ấy, chúng tôi cam tâm trả giá.
Ikhor:
Việc thực hiện nguyện vọng đương nhiên luôn có cái giá của nó. Chẳng qua, dù đã hạ quyết tâm, con đường thực tế cũng không hề đơn giản.
Ikhor:
Cuối cùng, cô ấy đã lạc lối trong vô số lần rèn giũa và thăng hoa...
Ikhor:
Dù đã quên mất, nhưng tôi vẫn nguyện làm tất cả, mà không cần xiềng xích.
Mắt Xám:
...Cậu biết mà, mọi người sẽ không thành công đâu.
Ikhor:
Tôi không có lý trí và trí tuệ của cậu, không thể dự đoán trước những chuyện chưa xảy ra.
Paimon:
Đây là chuyện mà mọi người không muốn cho tôi biết sao? Thật vô lý mà... thật sự không còn cách nào khác sao?
Ikhor:
Quá trình dung hợp là không thể đảo ngược, giống như sương mai trên lá rơi xuống dòng suối, muốn vớt lại đúng giọt sương mai đó, chắc chắn chỉ phí công vô ích.
Ikhor:
Nhưng cảm ơn sự... chu đáo này nhé. Tôi đã hiểu lý do một phiên bản khác của mình lại chọn du hành cùng các vị rồi.
Aksinya:
...Này! Haha, tốt nhất là mọi người đã đưa phân mảnh ra ngoài như tôi đã dặn, vì bây giờ tôi... còn chưa lo xong cho thân mình đây.
Aksinya:
Tôi bị kẹt lại rồi, ối, đành phải tạm thời rút lui thôi... Ra tay ác thật đấy, phần còn lại giao cho mọi người nhé.
Pavlina:
...
Ikhor:
A, cô ấy đến đón tôi rồi, tôi phải đi đây.
"Chuông lại vang lên." Bạn nghe thấy giọng nói lạnh lùng cất lên: "Dù là hàng trăm ngàn lần, cũng không thể nào ngăn cản..." "Không thể ngăn cản bất cứ điều gì..."
Paimon:
...Nhà Lữ Hành... Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đang lặp lại...
Paimon:
Hửm... Thế à... Ah... Đúng...
Paimon:
Ôi, đầu óc bỗng dưng quay cuồng quá... Nhưng mà, nếu bây giờ chúng ta lại tỉnh dậy, thì có nghĩa là...
Mắt Xám:
Có nghĩa là nghi thức vẫn chưa được hoàn thành.
Mắt Xám:
Aksinya vẫn đang cản bước Pavlina...
Paimon:
Ồ, vậy thì mau xuất phát thôi, chúng ta phải lấy lại phân mảnh trước đó.
Cánh Cửa Lạnh Băng:
(Không hề chuyển động, trông có vẻ chỉ mở ra khi đến thời điểm đã định...)
"Chuông lại vang lên." Bạn nghe thấy giọng nói lạnh lùng cất lên: "Dù là hàng trăm ngàn lần, cũng không thể nào ngăn cản..." "Không thể ngăn cản bất cứ điều gì..."
Paimon:
...Nhà Lữ Hành... Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Phù... cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị tiếng chuông đánh thức à? Nhà Lữ Hành ngủ say quá, giường ở đây thoải mái đến thế sao?
Nhà Lữ Hành:
Không đúng, Paimon... chúng ta đã từng trải qua một lần rồi... chuyện như thế này...
Paimon:
Ơ, đúng rồi, tôi cũng cảm thấy... có vẻ hơi quen thuộc...
Paimon:
À, tôi nhớ ra rồi, tiếng chuông đó, đã gõ đến lần thứ tám... rồi chúng ta liền...
Mắt Xám:
Liền quay về nơi này rồi.
Paimon:
Ồ, Kính Mắt...
Mắt Xám:
Đây chính là nghi thức ở nơi này... vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại...
Mắt Xám:
Cho đến khi công nương Snegurochka Pavlina hút cạn toàn bộ sức mạnh từ mảnh thân xác của tôi.
Paimon:
Vậy... lẽ nào cô ta đã hoàn thành nghi thức... mọi thứ đã quá muộn rồi sao?
Aksinya:
...Mọi người vẫn chưa thành công sao?
Aksinya:
Xem ra tôi còn phải ráng cầm cự thêm một lúc nữa... Có vẻ như phép thuật để khiến dinh thự rơi vào vòng tuần hoàn của Pavlina không cần đích thân cô ta duy trì...
Aksinya:
Tin tốt là... nghi thức mà cô ta không chủ trì được sẽ không thể tiến hành "khôi phục hoàn toàn". Những sự kiện đã thay đổi trong vòng lặp trước dường như không thể hoàn toàn quay lại...
Aksinya:
Tương tự, cô ta cũng không thể lấy được sức mạnh từ vòng lặp vừa qua... Dù sao thì bây giờ cô ta đang giằng co qua lại với tôi trong Ảnh Vực...
Nhà Lữ Hành:
Mọi thứ vẫn còn kịp à?
Aksinya:
...Ít nhất bây giờ vẫn còn kịp.
Aksinya:
Nhưng tôi không biết mình còn trụ được bao lâu nữa, ba vòng lặp? Bốn vòng lặp?
Aksinya:
Trước... trước khi tôi không trụ nổi nữa, mọi người phải... Haiz, không còn nhiều thời gian nữa.
Paimon:
Nhưng mà... Xem ra, xem ra nghi thức vẫn chưa kết thúc...
Paimon:
Mau đi lấy phân mảnh về nào!
Cánh Cửa Lạnh Băng:
(Không hề chuyển động, trông có vẻ chỉ mở ra khi đến thời điểm đã định...)
Paimon:
...Nhà Lữ Hành... Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Phù... cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị tiếng chuông đánh thức à? Nhà Lữ Hành ngủ say quá, giường ở đây thoải mái đến thế sao?
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi vừa nằm mơ.
Paimon:
Chuyện đó cũng không có gì lạ, tôi đã canh chừng suốt, Nhà Lữ Hành ngủ lâu lắm. Đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng vậy?
Paimon:
Thôi, tạm đừng nói vậy, nghĩ lại thì bây giờ cũng không phải lúc để nói những chuyện này.
Paimon:
Nhà Lữ Hành còn nhớ chuyện trước đó không? Chúng ta đến Nhà Hesperides để tham dự hôn lễ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng "nghi thức" đó không phải là hôn lễ.
Paimon:
Vị quý tộc Snegurochka cao lớn đó... Pavlina, cô ta suýt đâm chết Ikhor...
Paimon:
Dù biết rằng nói một cách nghiêm túc thì Ikhor không thực sự là con người, mà chỉ là phân mảnh sức mạnh vốn có của Kính Mắt, nhưng tôi vẫn...
Mắt Xám:
Lòng thương xót là một cảm xúc đáng trân trọng, tiểu thư Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Họ đã lặp lại "nghi thức" này rất nhiều lần.
Paimon:
Là... là vậy sao?
Paimon:
Trong giấc mơ Nhà Lữ Hành nhìn thấy... cảnh tượng như thế sao?
Mắt Xám:
Nhà Lữ Hành... xin hãy bình tĩnh. Đây là chuyện bình thường, Pavlina với tư cách là một fae... cô ta không thể rút hết sức mạnh từ những mảnh xác thịt của tôi chỉ trong một lần.
Mắt Xám:
Vì vậy chỉ có thể rút lấy sức mạnh thông qua nghi lễ lặp đi lặp lại... Đây là nghi lễ mà Snegovik rút lấy linh hồn từ người mình yêu thương, để bản thân trở nên trọn vẹn.
Mắt Xám:
...Snegovik vốn là loài fae không có máu thịt khi được tạo ra, vì thế mà linh hồn cũng không trọn vẹn.
Paimon:
Snegovik là loài fae sinh ra vì tình yêu...
Mắt Xám:
Hay nói đúng hơn, Snegovik là loài fae chỉ có thể trở nên trọn vẹn thông qua tình yêu... thông qua việc tước đoạt linh hồn của kẻ khác.
Mắt Xám:
...Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều câu chuyện tình yêu lấy Snegovik làm nhân vật chính cuối cùng đều kết thúc trong bi kịch.
Paimon:
Sao lại thế này? May mà... ừm, may mà có Kính Mắt ở đây, chúng ta mới thoát ra được từ hội trường hôn lễ.
Paimon:
Cảm ơn nhé, Kính Mắt. Khi Pavlina thi triển phép thuật, cũng chính Kính Mắt đã bảo vệ chúng ta và đưa chúng ta đến nơi an toàn này.
Paimon:
Trong lúc đợi Nhà Lữ Hành tỉnh lại, tôi đã điều tra một chút. Nơi này trước đây hình như có một người tên Myshkin từng sống ở đây, hình như người đón tiếp chúng ta lúc đầu là Aglaya có nhắc đến người này nhỉ?
Aksinya:
...Khụ khụ, sao rồi, có nhận được tín hiệu không? Chắc là nhận được lời tôi nói ở đây rồi nhỉ.
Aksinya:
Haiz, cảm ơn vì đã giúp mọi chuyện rối rắm thêm nhé. Tôi tốn bao công sức mới đưa được "cậu ấy" ra ngoài, dù chỉ là một phần, kết quả lại bị các vị dễ dàng đưa trở lại, suýt chút nữa là Pavlina đã đạt được mục đích rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ơ, ai đó...
Aksinya:
...Haiz, đối với đồng nghiệp lâu ngày không gặp, hành động hiện tại có phần "quá nhiệt tình" rồi đấy.
Aksinya:
À, câu này không phải nói với các vị đâu nhé. Tôi đang bận đối phó với người đàn bà điên kia. Một Snegovik đã mất đi lý trí, thật thê thảm làm sao, Pavlina.
Aksinya:
Đôi mắt lạnh lùng như Chân Băng, trong đầu lại chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần chút tia lửa là có thể khiến cô ta hành động, hủy hoại mọi thứ xung quanh.
Aksinya:
Tóm lại, tôi biết mọi người muốn gì, chúng ta có cùng mục đích.
Aksinya:
Bây giờ Pavlina đã bị tôi giữ chân, không rảnh bận tâm chuyện khác. Nhân lúc sức ảnh hưởng của cô ta ở khu vực này suy yếu, hãy lần lượt mang các phân mảnh của "cậu ấy" ra ngoài và thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta.
Aksinya:
Dinh thự này... trước đây tôi đã đến rất nhiều lần, lát nữa sẽ đưa bản đồ cho mọi người.
Aksinya:
Bắt đầu hành động thôi, tôi không cầm cự được lâu đâu, mọi người phải nhanh lên, trước khi chuông vang lên tám tiếng. Trước khi hôn lễ bắt đầu một lần nữa, hoặc trước khi mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu...
Paimon:
Này này! Mất liên lạc rồi...
Paimon:
Nói gì mà lần lượt mang ra ngoài chứ... nhưng bản thân Pavlina cũng có một phần phân mảnh sức mạnh mà nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy không biết sao?
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể là có ý đồ khác.
Paimon:
Ừm... Vẫn không nên tin hoàn toàn lời cô ấy nói đâu. Nhưng mà, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
Paimon:
Ồ, nhắc mới nhớ, đây rõ ràng là chuyện của chính Kính Mắt mà. Hay là hỏi ý kiến của cậu ấy đi.
Mắt Xám:
Tôi nghĩ... có lẽ chúng ta nên thu thập sức mạnh bị phân tán trước, giúp khôi phục trạng thái hoàn chỉnh nhất có thể, rồi mới thu hồi.
Mắt Xám:
Ý tưởng này nghe có vẻ hơi mỉa mai, dù chỉ là những phân mảnh không hoàn chỉnh, nhưng vẫn mang khao khát muốn trở nên hoàn chỉnh...
Mắt Xám:
Giống như đại công nương Snegurochka, có lẽ cũng vì cảm nhận được sự khiếm khuyết trong bản tính của tộc Snegovik, nên mới quyết tâm thực hiện nghi thức.
Mắt Xám:
Về điểm này, tôi phần nào hiểu được lựa chọn của cô ta.
Paimon:
Sao cậu có thể đồng cảm với cô ta được chứ? Cô ta vì mục đích của bản thân mà định nuốt chửng một phần của cậu đó.
Paimon:
Đồ ăn, hay mấy thứ như Mora thì đều có thể chia sẻ được, nhưng nếu có người bắt tôi giao ra một cánh tay hay một bên chân thì...
Paimon:
Kể cả là tóc! Hmm, hình như tóc cũng không đến nỗi nào nhỉ? Nếu chỉ vài sợi tóc thôi thì... Không đúng, đây không phải trọng tâm.
Paimon:
Cho dù lý do lớn lao đến đâu, tôi cũng phải... cũng phải... ít nhất phải suy nghĩ thật kỹ đã! Tôi nghĩ phần lớn là tôi sẽ không đồng ý đâu...
Nhà Lữ Hành:
Hy sinh bản thân quá mức vì lợi ích của người khác cũng không phải chuyện tốt.
Mắt Xám:
...Ừm, tạm gác lại những chuyện này vậy, phải thu hồi một cách "hoàn chỉnh" đã, chúng ta cũng có lý do bắt buộc phải làm vậy.
Paimon:
Lý do? Lý do gì vậy?
Mắt Xám:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon không cần biết chuyện này đâu.
Paimon:
Hửm? Mọi người có chuyện gì giấu tôi phải không? Hơn nữa không phải chuyện nhỏ như giấu đồ ăn vặt...
Nhà Lữ Hành:
Hành động trước đã.
Mắt Xám:
Vị trí của phân mảnh tôi đã đánh dấu cho cậu rồi, đi thôi, trước khi chuông ngân vang tám tiếng.
Paimon:
...Nhà Lữ Hành... Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Phù... cuối cùng cũng tỉnh rồi, bị tiếng chuông đánh thức à? Nhà Lữ Hành ngủ say quá, giường ở đây thoải mái đến thế sao?
Nhà Lữ Hành:
Hình như tôi vừa nằm mơ.
Paimon:
Chuyện đó cũng không có gì lạ, tôi đã canh chừng suốt, Nhà Lữ Hành ngủ lâu lắm. Đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng vậy?
Paimon:
Thôi, tạm đừng nói vậy, nghĩ lại thì bây giờ cũng không phải lúc để nói những chuyện này.
Paimon:
Nhà Lữ Hành còn nhớ chuyện trước đó không? Chúng ta đến Nhà Hesperides để tham dự hôn lễ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng "nghi thức" đó không phải là hôn lễ.
Paimon:
Vị quý tộc Snegurochka cao lớn đó... Pavlina, cô ta suýt đâm chết Ikhor...
Paimon:
Dù biết rằng nói một cách nghiêm túc thì Ikhor không thực sự là con người, mà chỉ là phân mảnh sức mạnh vốn có của Kính Mắt, nhưng tôi vẫn...
Mắt Xám:
Lòng thương xót là một cảm xúc đáng trân trọng, tiểu thư Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Họ đã lặp lại "nghi thức" này rất nhiều lần.
Paimon:
Là... là vậy sao?
Paimon:
Trong giấc mơ Nhà Lữ Hành nhìn thấy... cảnh tượng như thế sao?
Mắt Xám:
Nhà Lữ Hành... xin hãy bình tĩnh. Đây là chuyện bình thường, Pavlina với tư cách là một fae... cô ta không thể rút hết sức mạnh từ những mảnh xác thịt của tôi chỉ trong một lần.
Mắt Xám:
Vì vậy chỉ có thể rút lấy sức mạnh thông qua nghi lễ lặp đi lặp lại... Đây là nghi lễ mà Snegovik rút lấy linh hồn từ người mình yêu thương, để bản thân trở nên trọn vẹn.
Mắt Xám:
...Snegovik vốn là loài fae không có máu thịt khi được tạo ra, vì thế mà linh hồn cũng không trọn vẹn.
Paimon:
Snegovik là loài fae sinh ra vì tình yêu...
Mắt Xám:
Hay nói đúng hơn, Snegovik là loài fae chỉ có thể trở nên trọn vẹn thông qua tình yêu... thông qua việc tước đoạt linh hồn của kẻ khác.
Mắt Xám:
...Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều câu chuyện tình yêu lấy Snegovik làm nhân vật chính cuối cùng đều kết thúc trong bi kịch.
Paimon:
Sao lại thế này? May mà... ừm, may mà có Kính Mắt ở đây, chúng ta mới thoát ra được từ hội trường hôn lễ.
Paimon:
Cảm ơn nhé, Kính Mắt. Khi Pavlina thi triển phép thuật, cũng chính Kính Mắt đã bảo vệ chúng ta và đưa chúng ta đến nơi an toàn này.
Paimon:
Trong lúc đợi Nhà Lữ Hành tỉnh lại, tôi đã điều tra một chút. Nơi này trước đây hình như có một người tên Myshkin từng sống ở đây, hình như người đón tiếp chúng ta lúc đầu là Aglaya có nhắc đến người này nhỉ?
Aksinya:
...Khụ khụ, sao rồi, có nhận được tín hiệu không? Chắc là nhận được rồi chứ nhỉ?
Aksinya:
Haiz, cảm ơn vì đã giúp mọi chuyện rối rắm thêm nhé. Tôi tốn bao công sức mới đưa được "cậu ấy" ra ngoài, dù chỉ là một phần, kết quả lại bị các vị dễ dàng đưa trở lại, suýt chút nữa là Pavlina đã đạt được mục đích rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ơ, Aksinya?
Aksinya:
Ừm, dù sao tôi cũng là người tạo ra Mắt Xám, nên vẫn có thể dùng chút tính năng của Mắt Xám như thế này.
Aksinya:
...Haiz, đối với đồng nghiệp lâu ngày không gặp, hành động hiện tại có phần "quá nhiệt tình" rồi đấy.
Aksinya:
À, câu này không phải nói với các vị đâu nhé. Tôi đang bận đối phó với người đàn bà điên kia. Một Snegovik đã mất đi lý trí, thật thê thảm làm sao, Pavlina.
Aksinya:
Đôi mắt lạnh lùng như Chân Băng, trong đầu lại chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần chút tia lửa là có thể khiến cô ta hành động, hủy hoại mọi thứ xung quanh.
Aksinya:
Bây giờ Pavlina đã bị tôi giữ chân, không rảnh bận tâm chuyện khác. Nhân lúc sức ảnh hưởng của cô ta ở khu vực này suy yếu, hãy lần lượt mang các phân mảnh của "cậu ấy" ra ngoài và thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta.
Aksinya:
Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo sức mạnh của "cậu ấy" không bị người đàn bà điên này hiến tế toàn bộ cho đồng tộc của mình.
Aksinya:
Chúng ta phải lấy lại sức mạnh, đúng không? Khác với khao khát của cô ta đối với sức mạnh của cậu, "lấy lại thân thể" mới chính là nguyện vọng của "cậu ấy", đúng chứ?
Aksinya:
Vậy thì đi đi, dinh thự này... trước đây tôi đã đến rất nhiều lần, lát nữa sẽ đưa bản đồ cho mọi người.
Aksinya:
Bắt đầu hành động thôi, tôi không cầm cự được lâu đâu, mọi người phải nhanh lên, trước khi chuông vang lên tám tiếng. Trước khi hôn lễ bắt đầu một lần nữa, hoặc trước khi mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu...
Paimon:
Mất liên lạc rồi...
Paimon:
Nói gì mà lần lượt mang ra ngoài chứ... nhưng bản thân Pavlina cũng có một phần phân mảnh sức mạnh mà nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy không biết sao?
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể là có ý đồ khác.
Paimon:
Ừm... Vẫn không nên tin hoàn toàn lời cô ấy nói đâu. Nhưng mà, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
Paimon:
Ồ, nhắc mới nhớ, đây rõ ràng là chuyện của chính Kính Mắt mà. Hay là hỏi ý kiến của cậu ấy đi.
Mắt Xám:
Tôi nghĩ... có lẽ chúng ta nên thu thập sức mạnh bị phân tán trước, giúp khôi phục trạng thái hoàn chỉnh nhất có thể, rồi mới thu hồi.
Mắt Xám:
Ý tưởng này nghe có vẻ hơi mỉa mai, dù chỉ là những phân mảnh không hoàn chỉnh, nhưng vẫn mang khao khát muốn trở nên hoàn chỉnh...
Mắt Xám:
Giống như đại công nương Snegurochka, có lẽ cũng vì cảm nhận được sự khiếm khuyết trong bản tính của tộc Snegovik, nên mới quyết tâm thực hiện nghi thức.
Mắt Xám:
Về điểm này, tôi phần nào hiểu được lựa chọn của cô ta.
Paimon:
Sao cậu có thể đồng cảm với cô ta được chứ? Cô ta vì mục đích của bản thân mà định nuốt chửng một phần của cậu đó.
Paimon:
Đồ ăn, hay mấy thứ như Mora thì đều có thể chia sẻ được, nhưng nếu có người bắt tôi giao ra một cánh tay hay một bên chân thì...
Paimon:
Kể cả là tóc! Hmm, hình như tóc cũng không đến nỗi nào nhỉ? Nếu chỉ vài sợi tóc thôi thì... Không đúng, đây không phải trọng tâm.
Paimon:
Cho dù lý do lớn lao đến đâu, tôi cũng phải... cũng phải... ít nhất phải suy nghĩ thật kỹ đã! Tôi nghĩ phần lớn là tôi sẽ không đồng ý đâu...
Nhà Lữ Hành:
Hy sinh bản thân quá mức vì lợi ích của người khác cũng không phải chuyện tốt.
Mắt Xám:
...Ừm, tạm gác lại những chuyện này vậy, phải thu hồi một cách "hoàn chỉnh" đã, chúng ta cũng có lý do bắt buộc phải làm vậy.
Paimon:
Lý do? Lý do gì vậy?
Mắt Xám:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon không cần biết chuyện này đâu.
Paimon:
Hửm? Mọi người có chuyện gì giấu tôi phải không? Hơn nữa không phải chuyện nhỏ như giấu đồ ăn vặt...
Nhà Lữ Hành:
Hành động trước đã.
Mắt Xám:
Vị trí của phân mảnh tôi đã đánh dấu cho cậu rồi, đi thôi, trước khi chuông ngân vang tám tiếng.

Ngôi Nhà Của Kẻ Vô Hồn
Để thu hồi hoàn toàn sức mạnh của Mắt Xám, trước tiên phải thu hồi những phân mảnh sức mạnh rải rác khắp nơi...
Snegovik Canh Gác:
Kỳ lạ, cậu là... nhưng dù là ai thì đây cũng không phải là chỗ mà khách bình thường nên đến, không nên ở lại, hãy mau rời đi.
Snegovik Canh Gác:
Kỳ lạ, cậu là... nhưng dù là ai thì đây cũng không phải là chỗ mà khách bình thường nên đến, không nên ở lại, hãy mau rời đi.
Bình Hoa:
(Nhìn kỹ lại thì mặt đất xung quanh bình hoa có vết cọ xát...)
Bình Hoa:
(Dưới đáy bình hoa còn có vết mèo cào, lẽ nào...)
Nhà Lữ Hành:
(Xoay bình hoa.)
Paimon:
A, cánh cửa dẫn vào căn phòng sâu bên trong mở ra rồi kìa!
Bình Hoa