arrow_back Genshin Impact Quests
Khúc Ca Dạ Oanh - Chương 1
Khúc Dạo Đầu Gác Đêm
Quest List
Gặp vài Ratnik ở gần Thành Piramida...
Illuga:
Hỡi Người Đúc Đèn thắp sáng đêm đen nơi vùng biên, những Người Giữ Đèn chúng tôi xin thề tại đây...
Các Ratnik:
"Như đã dự đoán: Sóng biển cuồn cuộn dâng trào, sự im lặng chết chóc phá hủy đêm trăng sao."
Các Ratnik:
"Như đã tuyên bố: Ai nắm giữ được ngọn đèn bất diệt, sẽ không phải rơi vào bóng tối như vậy."
Các Ratnik:
"Chúng ta là Người Giữ Đèn, bảo vệ niềm hy vọng cháy bất diệt trên cánh đồng tuyết vô tận."
Illuga:
Thưa các vị, mục tiêu tác chiến lần này là đánh đuổi lũ ma vật chiếm cứ tại Vách Đá Kipumaki... đồng thời điều tra kẻ chủ mưu gây ra Cuộc Săn Hoang Dã này.
Illuga:
Sau ba năm, giờ đây chúng ta sẽ một lần nữa đặt chân lên vách đá, tiến hành trận chiến quyết định.
Illuga:
Tôi biết nhiều người trong số các vị ở đây, cũng như tôi, đều có những lý do không thể không tham gia trận chiến này.
Illuga:
Hãy nhớ rằng, phía sau chúng ta chính là Thành Piramida, vì những người còn sống, vì tương lai, chúng ta tuyệt đối không được lùi bước!
Illuga:
Như lời thề đã nói, "chúng ta sẽ dùng xương máu làm nhiên liệu, để khiến sự sống lớn hơn cái chết"... Hãy hoàn thành trách nhiệm của một Ratnik!
Illuga:
Xuất phát!
Các Ratnik:
Rõ, thưa Đội Trưởng!
Paimon:
Chưa từng thấy nhiều Ratnik tập hợp xuất phát như thế này bao giờ. Có vẻ như tình hình thật sự rất nghiêm trọng...
Nhà Lữ Hành:
Đội Trưởng của họ trông rất đáng tin cậy.
Paimon:
Đúng đó, trông trạc tuổi Traveler, nhưng khí thế lắm đấy!
Paimon:
Có điều, tôi vẫn hơi lo lắng, chắc họ phải đối phó với Cuộc Săn Hoang Dã rất đặc biệt nhỉ? Cho dù có nhiều người như vậy, nhưng thực sự không sao chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cũng nghĩ cách giúp đỡ đi.
Paimon:
Ừm! Đã là mối đe dọa từ Cuộc Săn Hoang Dã thì không chỉ là trách nhiệm của Người Giữ Đèn nữa, chúng ta cũng không thể làm ngơ được.
Nikita:
Xin thứ lỗi vì sự đường đột, làm phiền hai vị một chút...
Paimon:
Ông ơi, có chuyện gì vậy?
Nikita:
Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn tướng mạo hai vị, chắc hẳn không phải kẻ vô danh.
Nikita:
Thật trùng hợp, tôi nghe nói, có nhà mạo hiểm tóc vàng du lịch qua các nước, để lại nhiều truyền kỳ là Traveler và người bạn đồng hành của cậu ấy, gần đây cũng đã đến Nod-Krai...
Nikita:
Chẳng lẽ chính là hai vị?
Paimon:
Không ngờ ở đây cũng bị nhận ra... Cứ thế này, sớm muộn cũng có ngày phải cải trang mỗi khi ra ngoài mất.
Nhà Lữ Hành:
Paimon không thích cảm giác làm người nổi tiếng sao?
Paimon:
Cũng không hẳn. Tôi chỉ lo sau này nếu nhận được ủy thác đối phó với kẻ xấu, nói không chừng còn chưa rời khỏi Hiệp Hội bao xa, kẻ xấu đã nhận được tin bỏ trốn mất rồi!
Nikita:
Tôi tên là Nikita, một Ratnik bình thường quanh năm đóng quân ở vùng xa xôi hẻo lánh này.
Nikita:
Đột nhiên làm mất thời gian của hai vị... Thực không dám giấu, tôi có một thỉnh cầu.
Paimon:
Hmm... Chẳng lẽ có liên quan đến Cuộc Săn Hoang Dã?
Nikita:
Đúng là có liên quan rất lớn, tôi muốn nhờ hai người giúp chúng tôi tìm một Thánh Vật tên là Bấc Đèn Bạc.
Paimon:
Hihi, vậy ông tìm đúng người rồi đấy, chúng tôi rất giỏi tìm đồ! Nhưng mà, Thánh Vật này có liên quan gì đến Cuộc Săn Hoang Dã vậy?
Nikita:
Ừm... Vậy thì phải kể từ thảm họa Cuộc Săn Hoang Dã càn quét vùng đất này vào năm trăm năm trước, truyền thuyết kể rằng khi đó ác thú điều khiển sức mạnh đen tối, biến Nod-Krai thành bãi săn của nó, tàn sát vô số sinh linh.
Nikita:
Mãi đến khi Người Đúc Đèn dùng ba Thánh Vật: Kiếm, Đèn và Gương đánh bại nó, đồng thời trấn áp, phong ấn dưới Vách Đá Kipumaki, thảm họa tràn lan mới được dẹp yên.
Nikita:
Bấc Đèn Bạc chính là một trong ba món Thánh Vật đó, nó có thể triển khai kết giới, chống lại những đòn tấn công từ Cuộc Săn Hoang Dã.
Nikita:
Sau khi dẹp yên thảm họa, Người Đúc Đèn liền giao nó cho Alia, fae bảo vệ Trụ Thần Embla cất giữ.
Nikita:
Hiện giờ tình hình đang vô cùng nguy cấp, để vượt qua được cuộc khủng hoảng này, không thể không dựa vào sức mạnh của Thánh Vật. Mặc dù đã cử Ratnik đi tìm kiếm, nhưng việc tìm đồ vật vốn không phải là sở trường của chúng tôi.
Nikita:
Nếu có được sự giúp đỡ của hai vị thì còn gì tốt hơn.
Nhà Lữ Hành:
Đã liên quan đến Cuộc Săn Hoang Dã thì tôi không thể từ chối.
Nikita:
Tốt, tốt! Xem ra truyền thuyết quả nhiên không sai, cậu không chỉ là nhà mạo hiểm tài ba, còn là dũng sĩ hết lòng vì nghĩa.
Paimon:
Ừm, nói cách khác, nhiệm vụ của chúng tôi là đến Trụ Thần Embla tìm Bấc Đèn Bạc trong truyền thuyết, sau đó mang nó về đây...
Paimon:
Hả? Nhưng mà Thánh Vật đó đang được fae cất giữ mà? Chúng tôi làm sao tìm được nó, rồi làm sao để lấy được đây?
Nikita:
Theo nội dung trong truyền thuyết, cứ đi lên trên theo sự chỉ dẫn của Kuuvahki, sẽ gặp được cô ấy. Cô ấy từng là đồng minh của Người Đúc Đèn, chỉ cần giải thích tình hình, tin rằng cô ấy sẽ thông cảm thôi.
Nikita:
Có điều, nếu hai vị lấy được Bấc Đèn Bạc, thì hãy giao nó cho Illuga nhé.
Nikita:
Hai vị vừa nãy đã gặp rồi đấy, chính là thiếu niên dẫn đội đấy, đó mới là người cần Thánh Vật này nhất...
Anleifr:
Chết tiệt thật, cái xe phế phẩm này sao lại không chạy nữa!
Anleifr:
Tôi nói này ông anh Xe Mặt Trăng, anh không thể cố thêm một lúc nữa sao?
Anleifr:
Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, là chúng ta có thể về đến Piramida rồi, đến lúc đó dù có tắt máy hay nằm ỳ ra đấy cũng chẳng ai quản đâu.
Anleifr:
Vậy mà cứ phải dừng ở đây. Sao nào, chẳng lẽ còn muốn chúng tôi khiêng về thành sao?
Anleifr:
Haiz, đúng là thời buổi rối ren, làm cái gì cũng xui xẻo. Tôi không có thời gian dây dưa đâu, cậu em Rollon à, xem ra chúng ta phải tìm thêm mấy người giúp đỡ rồi.
Anleifr:
Ái chà, tôi còn chưa kịp gọi ai mà đã có hai người bạn đến thế này?
Anleifr:
Trông hơi lạ mặt, chẳng lẽ là thợ săn kho báu mới vào nghề?
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là Traveler, chúng tôi là nhà mạo hiểm đi ngang qua đây.
Paimon:
Nhìn dáng vẻ của hai người có vẻ đang gặp khó khăn phải không?
Anleifr:
Ồ! Xin chào, tôi tên là Anleifr, là một Ratnik. Hóa ra hai vị là nhà mạo hiểm à... vậy hai vị e là đến nhầm chỗ rồi.
Anleifr:
Cũng không phải ý đó, hai vị mới đến có thể không biết, gần đây vùng Vách Đá Kipumaki phía Bắc bùng phát Cuộc Săn Hoang Dã quy mô lớn.
Anleifr:
Ở đó có một di tích cổ xưa từ thời đại khai phá để lại, mấy năm trước từng xảy ra sự cố, nhưng không ngờ tình hình lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng đến thế này...
Anleifr:
Hai vị nhìn về phía Bắc xem, thấy chưa? Dạo này không ít ma vật chui ra từ đó, tình hình khá bất ổn. Nếu hai vị không có việc gì gấp, tốt nhất cũng đừng lảng vảng ở vùng này.
Anleifr:
Lần này chúng tôi chính là nhận được sự triệu tập của bố già, mới vội về Thành Piramida để tham gia hành động thảo phạt Cuộc Săn Hoang Dã đấy.
Anleifr:
Cậu nói có đúng không, cậu em Rollon?
Anleifr:
Này, cậu làm sao thế, từ nãy đến giờ không nói câu nào cả...
Anleifr:
!!!
Illuga:
Tiếc là bây giờ không có thời gian đưa hai vị đi tham quan tổng bộ, tiếp theo chúng ta sẽ có một trận chiến khốc liệt. Hai vị nếu cần chuẩn bị gì, có thể tranh thủ sắp xếp.
Illuga:
Tôi sẽ dẫn đại quân đến Doanh Trại Vách Đá tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu cần thiết trước, rồi đợi hai vị ở đó.
Paimon:
Ừm! Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng đến đó!
Paimon:
Được rồi, nghĩ xem chúng ta có gì cần tranh thủ chuẩn bị không...
Nikita:
Xin thứ lỗi vì sự đường đột, làm phiền hai vị một chút...
Paimon:
Ông ơi, có chuyện gì vậy?
Nikita:
Tôi tên là Nikita, là một Ratnik bình thường quanh năm đóng quân ở vùng xa xôi hẻo lánh này. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn tướng mạo hai vị, chắc hẳn không phải kẻ vô danh.
Nikita:
Thật trùng hợp, tôi nghe nói, có nhà mạo hiểm tóc vàng du lịch qua các nước, để lại nhiều truyền kỳ là Traveler và người bạn đồng hành của cậu ấy, gần đây cũng đã đến Nod-Krai...
Nikita:
Chẳng lẽ chính là hai vị?
Paimon:
Không ngờ ở đây cũng bị nhận ra... Cứ thế này, sớm muộn cũng có ngày phải cải trang mỗi khi ra ngoài mất.
Nikita:
Tôi thấy hai vị cũng tham gia lễ xuất quân, hai vị cũng muốn đi thảo phạt ma vật ở Vách Đá Kipumaki sao?
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi là thành viên tạm thời của phân đội điều tra mà!
Kể cho Nikita nghe hai người làm thế nào quen biết Illuga, và gia nhập phân đội điều tra...
Nikita:
Hóa ra là vậy, có thể quen biết hai vị là phúc phận của thằng bé đó. Có sự hỗ trợ của hai người trong tác chiến lần này, tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
Nikita:
Lời này tuy có hơi thừa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thằng bé đảm nhận nhiệm vụ khó khăn như vậy với tư cách Đội Trưởng.
Nikita:
Thực lực của Illuga có thể nói là đứng đầu trong lứa Ratnik thế hệ mới, nên về mặt chiến đấu thì tôi không lo lắng, chỉ sợ thằng bé...
Nikita:
Cứ coi như là ông già này lo bò trắng răng đi, tôi từng nghe không ít sự tích của hai vị, chắc chắn hai vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thăm dò những nơi nguy hiểm như thế này rồi.
Nikita:
Bất luận thế nào, xin hai vị hãy dùng kiến thức của nhà mạo hiểm giúp đỡ nó nhiều hơn nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng là thành viên trong đội mà.
Paimon:
Đúng đó, cho dù ông không nói, chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ!
Nikita:
Vậy thì tốt quá. Tiếc là chân cẳng tôi không còn linh hoạt như năm xưa nữa, nếu không cũng muốn đích thân đến Vách Đá Kipumaki để gặp con quái vật đó một lần.
Nikita:
Haha, rốt cuộc vẫn phải giao gánh nặng này cho người trẻ rồi...
Anleifr:
Cậu em Rollon, cậu thực sự không sao chứ?
Rollon:
Tôi không sao. Xin lỗi... nghĩ đến việc sắp được về Thành Piramida, nên tinh thần hơi lơ là...
Anleifr:
Cậu không sao là tốt rồi. Vừa nãy cậu trúng chiêu của Cuộc Săn Hoang Dã, may có vị anh hùng nhỏ này ra tay giúp đỡ... Dù sao thì cũng cảm ơn hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ thôi mà.
Paimon:
Đối với Traveler mà nói thì dễ như ăn kẹo thôi.
Anleifr:
Nói thật thì thân thủ của vị anh hùng nhỏ này cừ thật. Thế nào, có muốn gia nhập đội quân Người Giữ Đèn chúng tôi không?
Anleifr:
Nhưng mà nói ra thì, mời hai vị vào thời khắc mấu chốt thế này, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hơi giống kiểu lấy oán trả ơn... Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì nhé.
Anleifr:
Thứ mà chúng ta vừa đối đầu chính là Cuộc Săn Hoang Dã đến từ Vách Đá Kipumaki, đám Cuộc Săn Hoang Dã này rất kỳ quặc, không chỉ tụ tập thành bầy để tấn công sinh vật mà còn có khả năng điều khiển tâm trí người khác...
Anleifr:
Không biết chúng đã dùng tà thuật gì, mà lại có thể thừa cơ xâm nhập trong khoảnh khắc người ta lơ đãng, rồi lôi kéo nạn nhân vào đội quân Cuộc Săn Hoang Dã...
Anleifr:
Nhiệm vụ chiến đấu lần này là để đối phó với bọn chúng, nếu không thuận lợi thì từ nay về sau có còn Người Giữ Đèn hay không cũng khó mà nói...
Paimon:
Nghiêm, nghiêm trọng thế sao?
Anleifr:
Đúng vậy, nhưng đây không phải là chuyện mà nhà mạo hiểm... hơn nữa còn là trẻ con như mọi người đây cần lo lắng, cứ giao cho chúng tôi đi.
Anleifr:
Nếu còn có thể gặp lại, tôi nhất định mời hai vị uống "Dạ Oanh Piramida", thêm chút bánh mì đen nhân thịt để bày tỏ lòng biết ơn. Đó mới đúng là cách đón tiếp khách của Người Giữ Đèn chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Nhất định sẽ gặp lại mà.
Paimon:
Cố lên nhé, nhất định phải bình an trở về!
Anleifr:
Vậy mượn lời chúc tốt lành của hai vị, chúng tôi về Thành Piramida trước đây. Có duyên sẽ gặp lại!
Flins:
Bình thường thì tôi có lẽ sẽ không chủ động xung phong, nhưng lần này thật sự không cần tôi ra tay giúp sao?
Nikita:
Ồ, cậu đến rồi à, Flins. Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến chứ.
Flins:
Nếu ngài thực sự nghĩ như vậy, sao không trực tiếp giảm tần suất gửi thư cho tôi đi?
Flins:
Nếu tôi nhớ không nhầm, một tuần trước ngài đã gửi thông báo đến ngọn hải đăng của tôi rồi, nếu tôi không đến xem thì cũng quá thất lễ với ngài Starshyna đây rồi.
Nikita:
Thông báo của tổng bộ chưa bao giờ bỏ sót cậu, nói cho cùng vẫn là vì thằng bé đó thôi. Trong số Người Giữ Đèn, thằng bé thân với cậu nhất, lúc nào cũng hỏi thăm tôi về tình hình của cậu.
Flins:
Dạo này cậu ấy thế nào rồi?
Nikita:
...
Flins:
Cuối cùng ngài vẫn quyết định đặt trọng trách lên vai cậu ấy.
Nikita:
Đúng vậy. Tôi cần thằng bé, và tôi cũng tin tưởng sâu sắc vào nó...
Flins:
Tôi đã đưa ra lời khuyên, đó không phải là Cuộc Săn Hoang Dã bình thường. Những ma vật đó bị thu hút đến, bởi một sự tồn tại cổ xưa từng bị phong ấn ở Vách Đá Kipumaki trong quá khứ.
Flins:
Về "hắn", tôi cũng biết sơ qua một chút, tôi từng có duyên gặp mặt hắn một lần trong cung điện của Bạch Sa Hoàng, con rắn độc đó tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Flins:
Tôi nhớ đôi mắt của hắn, giống hệt như con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta bây giờ.
Nikita:
Tôi nói này, Flins à, cậu còn nhớ chúng ta đã trở thành Người Giữ Đèn như thế nào không?
Flins:
Ý ngài là "các vị"?
Nikita:
"Chúng ta", Flins, chúng ta. Gần đây tôi luôn mơ thấy chuyện quá khứ, mơ thấy những chiến trường mà cậu và tôi cùng trải qua.
Nikita:
Tai nạn luôn ập đến bất ngờ... Dù là người sẵn sàng đối mặt hay kẻ lo lắng, trông chờ vào vận may, thì khi số phận gõ cửa, không ai có thể thoát khỏi.
Nikita:
Nhưng chúng ta đều biết, trước khi tĩnh lặng vĩnh hằng ập đến, việc đấu tranh của con người luôn có ý nghĩa. Và những Người Giữ Đèn chúng ta chính là như vậy, đấu tranh suốt năm trăm năm, để đúc thành nền móng của pháo đài này.
Flins:
Tôi thấy Illuga chưa đến mức cần phải học bù bài học này đâu nhỉ? Ngài hiểu rõ hơn tôi là cậu ấy từng mất đi tất cả.
Flins:
Đạo lý này chắc hẳn cậu ấy đã sớm biết rồi, chỉ là trước mắt, vì tâm tính thiếu niên nên cậu ấy vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.
Nikita:
Nhưng thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa... So với trách nhiệm thằng bé sắp phải gánh vác, những năm tháng tôi vốn nên tranh thủ cho nó, bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu.
Flins:
Xem ra ngài đã hạ quyết tâm rồi. Vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa, dù sao ngài mới là Starshyna.
Nikita:
Nói đi cũng phải nói lại, món đồ lần trước nhờ cậu tìm, cậu còn nhớ chứ?
Flins:
Ủy thác của ngài Starshyna sao tôi quên được? Cổ vật năm trăm năm trước, lại có mối liên hệ chặt chẽ với Vịnh Nguyệt Sứ đầu tiên. Ngay cả tôi cũng phải tốn không ít công sức...
Nikita:
Haha, đã vậy thì chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi. "Cung tên" mà Người Đúc Đèn để lại, hãy để chúng ta được chứng kiến sức mạnh của nó nào...
Flins:
Bình thường thì tôi có lẽ sẽ không chủ động xung phong, nhưng lần này thật sự không cần tôi ra tay giúp sao?
Nikita:
Ồ, cậu đến rồi à, Flins. Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến chứ.
Flins:
Nếu ngài thực sự nghĩ như vậy, sao không trực tiếp giảm tần suất gửi thư cho tôi đi?
Flins:
Nếu tôi nhớ không nhầm, một tuần trước ngài đã gửi thông báo đến ngọn hải đăng của tôi rồi, nếu tôi không đến xem thì cũng quá thất lễ với ngài Starshyna đây rồi.
Nikita:
Thông báo của tổng bộ chưa bao giờ bỏ sót cậu, nói cho cùng vẫn là vì thằng bé đó thôi. Trong số Người Giữ Đèn, thằng bé thân với cậu nhất, lúc nào cũng hỏi thăm tôi về tình hình của cậu.
Flins:
Dạo này cậu ấy thế nào rồi?
Nikita:
...
Flins:
Cuối cùng ngài vẫn quyết định đặt trọng trách lên vai cậu ấy.
Nikita:
Đúng vậy. Tôi cần thằng bé, và tôi cũng tin tưởng sâu sắc vào nó...
Flins:
Tôi đã đưa ra lời khuyên, đó không phải là Cuộc Săn Hoang Dã bình thường. Những ma vật đó bị thu hút đến, bởi một sự tồn tại cổ xưa từng bị phong ấn ở Vách Đá Kipumaki trong quá khứ.
Flins:
Về "hắn", tôi cũng biết sơ qua một chút, tôi từng có duyên gặp mặt hắn một lần trong cung điện của Bạch Sa Hoàng, con rắn độc đó tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Flins:
Tôi nhớ đôi mắt của hắn, giống hệt như con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta bây giờ.
Nikita:
Tôi nói này, Flins à, cậu còn nhớ chúng ta đã trở thành Người Giữ Đèn như thế nào không?
Flins:
Ý ngài là "các vị"?
Nikita:
"Chúng ta", Flins, chúng ta. Gần đây tôi luôn mơ thấy chuyện quá khứ, mơ thấy những chiến trường mà cậu và tôi cùng trải qua.
Nikita:
Tai nạn luôn ập đến bất ngờ... Dù là người sẵn sàng đối mặt hay kẻ lo lắng, trông chờ vào vận may, thì khi số phận gõ cửa, không ai có thể thoát khỏi.
Nikita:
Nhưng chúng ta đều biết, trước khi tĩnh lặng vĩnh hằng ập đến, việc đấu tranh của con người luôn có ý nghĩa. Và những Người Giữ Đèn chúng ta chính là như vậy, đấu tranh suốt năm trăm năm, để đúc thành nền móng của pháo đài này.
Flins:
Tôi thấy Illuga chưa đến mức cần phải học bù bài học này đâu nhỉ? Ngài hiểu rõ hơn tôi là cậu ấy từng mất đi tất cả.
Flins:
Đạo lý này chắc hẳn cậu ấy đã sớm biết rồi, chỉ là trước mắt, vì tâm tính thiếu niên nên cậu ấy vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.
Nikita:
Nhưng thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa... So với trách nhiệm thằng bé sắp phải gánh vác, những năm tháng tôi vốn nên tranh thủ cho nó, bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu.
Flins:
Xem ra ngài đã hạ quyết tâm rồi. Vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa, dù sao ngài mới là Starshyna.
Nikita:
Nói đi cũng phải nói lại, món đồ lần trước nhờ cậu tìm, cậu còn nhớ chứ?
Flins:
Ủy thác của ngài Starshyna sao tôi quên được? Cổ vật năm trăm năm trước, lại có mối liên hệ chặt chẽ với Vịnh Nguyệt Sứ đầu tiên. Ngay cả tôi cũng phải tốn không ít công sức...
Nikita:
Haha, đã vậy thì chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi. "Cung tên" mà Người Đúc Đèn để lại, hãy để chúng ta được chứng kiến sức mạnh của nó nào...
Illuga:
Hỡi Người Đúc Đèn thắp sáng đêm đen nơi vùng biên, những Người Giữ Đèn chúng tôi xin thề tại đây...
Các Ratnik:
"Như đã dự đoán: Sóng biển cuồn cuộn dâng trào, sự im lặng chết chóc phá hủy đêm trăng sao."
Các Ratnik:
"Như đã tuyên bố: Ai nắm giữ được ngọn đèn bất diệt, sẽ không phải rơi vào bóng tối như vậy."
Các Ratnik:
"Chúng ta là Người Giữ Đèn, bảo vệ niềm hy vọng cháy bất diệt trên cánh đồng tuyết vô tận."
Illuga:
Thưa các vị, mục tiêu tác chiến lần này là đánh đuổi lũ ma vật chiếm cứ tại Vách Đá Kipumaki... đồng thời điều tra kẻ chủ mưu gây ra Cuộc Săn Hoang Dã này.
Illuga:
Sau ba năm, giờ đây chúng ta sẽ một lần nữa đặt chân lên vách đá, tiến hành trận chiến quyết định.
Illuga:
Tôi biết nhiều người trong số các vị ở đây, cũng như tôi, đều có những lý do không thể không tham gia trận chiến này.
Illuga:
Hãy nhớ rằng, phía sau chúng ta chính là Thành Piramida, vì những người còn sống, vì tương lai, chúng ta tuyệt đối không được lùi bước!
Illuga:
Như lời thề đã nói, "chúng ta sẽ dùng xương máu làm nhiên liệu, để khiến sự sống lớn hơn cái chết"... Hãy hoàn thành trách nhiệm của một Ratnik!
Illuga:
Xuất phát!
Các Ratnik:
Rõ, thưa Đội Trưởng!
Trên "tòa tháp cao" truyền đến tiếng gọi bí ẩn...
Vlaicu:
Khu vực này có Cuộc Săn Hoang Dã xuất hiện, chúng tôi đang xử lý, vì sự an toàn, cậu tốt nhất không nên đi lại quanh đây.
Alia:
Ồ, là các vị, các vị trở về rồi.
Illuga:
Xin lỗi, cô Alia, chúng tôi đã mất một chút thời gian để đối phó với lũ ma vật, để cô phải đợi lâu rồi.
Alia:
Không sao, chút thời gian này đối với tôi chỉ như cái chớp mắt thôi.
Illuga:
Ơ... Xin lỗi, là tôi lỡ lời.
Alia:
Haha, dáng vẻ câu nệ này của cậu, ngược lại có vài phần giống với Solovei, chẳng trách con Dạ Oanh ấy lại thân thiết với cậu.
Paimon:
Cô Alia cũng biết Aedon sao, chẳng lẽ Aedon cũng là con chim của năm trăm năm trước? Chắc không thể đâu nhỉ?
Alia:
Paimon bé nhỏ nhạy bén thật đấy, cô đoán không sai.
Paimon:
Wow, tôi đã nói rồi mà, sao Aedon lại giỏi thế không biết, nhìn là biết không phải chim đưa thư bình thường rồi.
Alia:
Đó vốn là chú chim Dạ Oanh của Solovei, đã từ quê hương theo chân anh ấy đến vùng biên giới khắc nghiệt này.
Alia:
Sau đó, anh ấy quyết ý vứt bỏ tên họ "Dạ Oanh", định đuổi con chim này đi, nhưng tôi không đành lòng nên đã nhận nuôi nó.
Alia:
Chỉ là không ngờ rằng vì quyết định này của tôi mà nó cũng bị cuốn vào SAMPO, vượt qua thời gian 500 năm và trở thành bộ dạng mà mọi người thấy hiện tại.
Nhà Lữ Hành:
"SAMPO" là...?
Alia:
Nói ra thì, trước đó mọi người còn tưởng tôi là fae gì đó nhỉ, không biết về SAMPO cũng không lạ, dù sao đã qua lâu như vậy rồi...
Alia:
Nhưng mà, tiếp theo mọi người phải đích thân đối mặt với "Giáo Sư" rồi nhỉ?
Alia:
Nhân lúc vẫn còn chút thời gian, tôi nghĩ cần phải cho mọi người biết về lịch sử thực sự, về sự thật đằng sau lần chết đầu tiên của con rắn độc đó.
Alia:
Giống như việc tôi không phải là một fae đáng được tôn thờ, thì tòa tháp cao mà các vị gọi là Trụ Thần Embla cũng chẳng phải là phép màu thần thánh gì.
Alia:
Ngược lại, đây là nơi tôi khiến con rắn độc đó chết lần đầu tiên, nhưng lại không thể vĩnh viễn tống hắn xuống địa ngục.
Alia:
Khi đó, "Giáo sư" đã xây dựng một tòa tháp cao chọc trời tại nơi này...
Alia:
Hắn mưu toan lợi dụng "SAMPO" hấp thu sức mạnh của đại địa, thông qua tòa tháp cao này đi đến "thiên đường" bên ngoài vòm trời mà hắn khao khát.
Alia:
Nếu âm mưu của hắn thực hiện được, toàn bộ Nod-Krai, dù là đất đai hay sinh linh sống trên đó, đều sẽ trở thành nhiên liệu cho hắn.
Alia:
Chúng tôi đã chạy khắp nơi để ngăn chặn hắn, nhưng khi đó chúng tôi vẫn còn quá yếu, khi chạy đến đây thì hắn đã tiến hành đến bước cuối cùng...
Alia:
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành gieo mình vào "SAMPO", dùng máu thịt của chính mình để thắp sáng nó, nhờ vậy mới ngăn chặn được âm mưu của con rắn độc kia.
Alia:
Ha, giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy may mắn vì được sinh ra với dòng máu này.
Alia:
Giống như tôi đã nói trước đó, tôi chỉ là người phàm thôi. Vì tình cờ nên mới được tạm thời lưu lại giữa khe hở của không gian và thời gian này.
Illuga:
Cô Alia...
Alia:
Còn về cái chết lần thứ hai của con rắn độc đó, với tư cách là người kế thừa của Solovei, cậu hẳn sẽ rõ hơn ai hết.
Illuga:
Ừm, truyền thuyết kể rằng năm trăm năm trước, Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt lúc bấy giờ đã trao thánh kiếm cho Người Đúc Đèn, mọi người hợp lực đẩy lùi yêu ma và tay sai của hắn đến Vách Đá Kipumaki...
Illuga:
Cuối cùng, Vịnh Nguyệt Sứ và Người Đúc Đèn đã đích thân phong ấn yêu ma đó...
Nhà Lữ Hành:
"Con rắn độc bất tử đó ắt sẽ sống lại hai lần..."
Alia:
Giờ đây đã đến lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, là thời khắc chôn vùi vĩnh viễn con rắn độc đó.
Alia:
"Con rắn độc bất tử đó ắt sẽ sống lại hai lần, rồi bị đánh bại ba lần... cho đến khi bị các anh hùng của thế giới dưới trăng chôn vùi vĩnh viễn..."
Illuga:
Cô Alia... xin cô yên tâm. Lần này chúng tôi nhất định sẽ đánh bại hắn hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không để bi kịch quá khứ tái diễn nữa.
Paimon:
Ừm! Tôi và Traveler cũng sẽ giúp đỡ.
Illuga:
Ơ? Nhưng mà hai vị...
Paimon:
Hừm, không lẽ cậu định nói là, sắp lấy được Bấc Đèn Bạc từ cô Alia rồi, cũng không cần nhà mạo hiểm giúp đỡ nữa, chúng ta nên giải tán đấy chứ?
Paimon:
Đúng đó đúng đó, thật không ngờ Illuga lại là kẻ lạnh lùng như vậy, hu hu.
Illuga:
Xin, xin lỗi, tôi không cố ý xa lánh hai vị, chỉ là...
Paimon:
Phụt, được rồi được rồi, tôi biết là cậu lo lắng cho chúng tôi. Nhưng nói thật đấy, cậu không cần lo lắng quá đâu, bản lĩnh của Traveler thế nào cậu cũng thấy trên đường đi rồi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao phía sau lưng cho tôi.
Illuga:
Traveler...
Alia:
Haha, "các anh hùng của thế giới dưới trăng" đáng tin cậy như vậy, tôi cũng nên hạ quyết tâm rồi...
Alia:
Sau khi tôi giao Bấc Đèn Bạc cho các vị, kết giới vùng này chắc sẽ mất hiệu lực toàn bộ, đến lúc đó, Vực Sâu sẽ chiếm cứ lại nơi này.
Alia:
"Giáo Sư" nhất định cũng sẽ quay trở lại... Thông qua tòa tháp cao này chạy trốn khỏi "thế giới" từng là tâm nguyện cả đời của hắn, sau khi chết, khát vọng đầy ám ảnh ấy vẫn không hề phai nhạt.
Alia:
Tôi sẽ dốc toàn lực của mình để vây khốn hắn ở nơi này. Trong thời gian đó, các vị phải tìm ra cách để kết liễu hắn một lần và mãi mãi.
Alia:
Tôi nghĩ người bảo các vị thu thập Thánh Vật đó chắc hẳn đã có dự tính rồi, các vị cứ làm theo kế hoạch đó đi.
Illuga:
Nhưng mà cô Alia! Như vậy thì, cô chẳng phải sẽ...
Alia:
Đừng lo, trước khi cho con rắn độc đáng ghét đó xuống mồ, không ai có thể khiến tôi biến khỏi thế giới này được.
Alia:
Phải rồi, có câu tục ngữ về Cỏ Đông Lăng, không biết ở thời đại của các vị có còn lưu truyền không, "Cho dù hoa tàn, lá cũng sẽ giữ đúng lời hứa".
Illuga:
Xin lỗi, tôi chưa từng nghe qua...
Alia:
Vậy sao, thật đáng tiếc, nhưng không sao. Cậu chỉ cần biết, đây là việc mà tôi của "hiện tại" buộc phải làm để giữ đúng lời hứa là được.
Illuga:
Cô Alia... tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa, tôi đã hứa với cô, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi nhất định! Nhất định sẽ chôn vùi "Giáo Sư" vĩnh viễn!
Alia:
Không phải "cậu", mà là "mọi người". Con người không nên đơn độc bước lên hành trình, Illuga, càng không nên đơn độc lao vào chỗ chết.
Nhà Lữ Hành:
Cậu còn có chúng tôi.
Paimon:
Đúng vậy! Cậu không chỉ có chúng tôi, còn có rất nhiều đồng đội Ratnik nữa! Chúng ta chắc chắn sẽ làm được!
Alia:
...Lần này là thực sự không còn thời gian nữa rồi, đã đến lúc phải tiễn các vị rời đi rồi.
"Đừng quay đầu lại. Chạy mau, hỡi những đứa trẻ, hãy chạy mau."
Illuga:
Hai vị không bị thương chứ?
Paimon:
Chúng tôi không sao, cảm ơn vì đã ra tay giúp đỡ!
Illuga:
Không sao là tốt rồi, những vết ô nhiễm đen ngòm này còn nguy hiểm hơn những gì hai vị tưởng tượng nhiều, một khi bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhà Lữ Hành:
Vực Sâu đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Illuga:
Cho dù thực lực của cậu không tầm thường, nhưng với tư cách là Người Giữ Đèn, tôi vẫn phải nhắc nhở hai vị đừng lơ là cảnh giác.
Illuga:
Hơn nữa Sương Linh kỳ lạ mà cậu mang theo này trông có vẻ không có khả năng chiến đấu...
Paimon:
Tôi không phải Sương Linh đâu nhé, nhưng cũng may không bị coi là Bóng Ma... Không đúng! Tôi là người dẫn đường cho Traveler đấy!
Illuga:
A, xin lỗi, xin hãy tin tôi, tôi không có ý mạo phạm. Nhưng mà, hóa ra cô là người dẫn đường...
Illuga:
Dẫn đường cho khách phương xa như hai vị, vốn dĩ cũng là một trong những công việc của chúng tôi. Chỉ là gần đây Cuộc Săn Hoang Dã xuất hiện thường xuyên, thực sự là... Haiz, khoan không nói chuyện này nữa.
Illuga:
Tôi tên là Illuga, là Đội Trưởng phân đội điều tra "Chim Đêm Ác Mộng" của Người Giữ Đèn, rất vui được gặp hai vị.
Paimon:
Tôi tên là Paimon, còn đây là Traveler. Chúng tôi là nhà mạo hiểm, phát hiện nơi này bị ô nhiễm bởi Vực Sâu nên mới lên đây điều tra.
Illuga:
Rõ ràng biết có Vực Sâu mà vẫn xông vào đây, thật là... Dù sao thì nơi này cũng quá nguy hiểm, để tôi đưa hai vị xuống trước đã.
Paimon:
Ừm... nhưng cậu đang làm gì ở đây thế? Nếu chỉ đi tuần tra thôi thì không cần phải đến chỗ nguy hiểm này đâu nhỉ?
Illuga:
Nói ra thật xấu hổ, tôi cũng đến đây để tìm... tìm một Thánh Vật, chỉ là vì phải dọn dẹp lũ ma vật trong khu vực này nên mất khá nhiều thời gian...
Illuga:
Cho nên bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì, hơn nữa còn hại hai vị cũng bị cuốn vào nguy hiểm.
Paimon:
Chút nguy hiểm này chẳng đáng là gì trong hành trình phiêu lưu của chúng tôi đâu.
Paimon:
Nhưng mà, Thánh Vật... liệu có liên quan đến giọng nói kỳ lạ chúng ta nghe thấy trước đó không? Cái gì mà "các anh hùng của thế giới dưới trăng"...
Illuga:
Ơ? Hai vị cũng nghe thấy tiếng gọi của fae Alia sao? Xem ra hai vị cũng được cô ấy công nhận rồi...
Paimon:
Gì cơ gì cơ? Fae gì cơ?
Illuga:
Ừm... Để tôi kể lại từ đầu vậy.
Illuga:
Thánh Vật chúng tôi đang tìm kiếm tên là Bấc Đèn Bạc, đó là một trong ba món Thánh Vật Kiếm, Đèn, Gương mà Người Đúc Đèn dùng khi đánh bại và trấn áp yêu ma ở Vách Đá Kipumaki năm trăm năm trước.
Illuga:
Bấc Đèn Bạc có thể triển khai kết giới, chống lại sự tấn công của Cuộc Săn Hoang Dã. Lần này để đối kháng với Cuộc Săn Hoang Dã tái xuất hiện ở Vách Đá Kipumaki, bố già mới phái chúng tôi đến đây tìm nó.
Illuga:
Nghe nói sau khi thảm họa năm đó được dẹp yên, Người Đúc Đèn liền giao Bấc Đèn Bạc cho Alia, fae bảo vệ Trụ Thần Embla cất giữ.
Paimon:
Ồ... Vậy làm sao mới gặp được vị fae này? Nơi này cũng không giống chỗ có thể cho người... cho fae ở.
Illuga:
Theo lý mà nói, chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của Kuuvahki là có cơ hội gặp được cô ấy, nhưng hiện tại, chỉ dẫn của Kuuvahki đang bị đứt đoạn...
Illuga:
Tôi nghĩ, một mặt là vì sự ô nhiễm của hơi thở Vực Sâu, mặt khác là do cô ấy chủ động làm vậy, dùng Kuuvahki để che giấu những thứ thực sự quan trọng, bao gồm cả chính cô ấy.
Illuga:
Cho nên, e là phải mượn sức mạnh của Lõi Tinh Thể Kết Giới, xua tan ô nhiễm Vực Sâu, tái thiết kết giới ở khu vực này, như thế những chỉ dẫn vốn không nhìn thấy được cũng sẽ hiện ra.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi cũng giúp một tay nhé.
Paimon:
Ừm! Dù sao chúng tôi cũng giỏi tìm đồ nhất mà, hơn nữa đã là vấn đề do Vực Sâu gây ra, chúng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Illuga:
Nhưng mà nơi này nguy hiểm tứ phía, địa hình cũng khá hiểm trở, hay là hai vị cứ đợi ở nơi an toàn, để tôi...
Paimon:
Thế sao được! Ây da, tôi nói này, cậu có phải đánh giá thấp Traveler quá rồi không?
Paimon:
Vừa nãy cậu cũng thấy bản lĩnh của Traveler rồi đó, lợi hại lắm đấy nhé! Ừm, có khi còn lợi hại hơn cậu đấy!
Paimon:
Hơn nữa, Traveler còn có người dẫn đường lợi hại như tôi đây! Địa hình gì đó hoàn toàn không làm khó được tôi, dù sao tôi cũng biết bay mà, hihi.
Illuga:
Tôi không có ý đánh giá thấp hai vị, nhưng dù sao hai vị cũng chỉ là người thường đến hỗ trợ chúng tôi, ngộ nhỡ để hai vị vì chuyện này mà bị thương...
Paimon:
Đúng rồi đó, chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi.
Illuga:
Được rồi, vậy làm phiền hai vị rồi. Có điều, nhất định phải cẩn thận, tôi cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ hai vị.
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ cẩn thận. Phải nói là, cậu mới là người cần phải cẩn thận đấy.
Illuga:
Cảm ơn nhé. Nhưng mà... thực ra tôi cũng có một người bạn biết bay đấy. Nào, Aedon.
Paimon:
Wow, vàng óng ánh giống như Mora vậy, đẹp quá!
Aedon:
♪
Illuga:
Chúng ta hãy bắt đầu từ Lõi Tinh Thể Kết Giới gần đây, chỉ cần đến gần đó và truyền Kuuvahki vào là được.
Paimon:
Hả?! Nhưng nó đang ở trên không trung mà? Tôi thì không sao, nhưng mà mọi người...
Illuga:
Không sao đâu, theo tôi nào, để hai người được chứng kiến năng lực đặc biệt của Aedon.
Illuga:
Nguy hiểm!
Illuga:
Tôi sẽ đỡ đòn tấn công cho hai vị, nhân lúc này, mau chóng rút lui khỏi đây!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sao có thể chạy trốn chứ!
???:
Hỡi các anh hùng của thế giới dưới trăng... Hãy giúp tôi loại bỏ hơi thở Vực Sâu trên lõi, để tôi trợ giúp một tay nào!
Paimon:
Traveler, nghe theo cô ấy thử xem!
Paimon:
Tuy không biết cô là ai, nhưng chỉ cần xóa bỏ hơi thở Vực Sâu trên lõi là được chứ gì!
Illuga:
Này! Hai vị định làm gì thế!
Illuga:
Được rồi, tôi phải ở lại đây cung cấp năng lượng cho Lõi Tinh Thể Kết Giới, bên kia có thể nhờ hai vị không? Aedon sẽ mở đường cho hai vị.
Paimon:
Có Aedon thì chắc không vấn đề gì đâu! Giao cho chúng tôi đi.
Illuga:
Vậy xin nhờ cả vào hai vị, nhưng như vậy thì chúng ta phải tạm thời tách nhau ra rồi, hai vị nhất định phải cẩn thận.
Paimon:
Ừm... Có thể cảm nhận được một chút năng lượng Kuuvahki, nhưng hiện tại nó đang bị Vực Sâu bao bọc, không phát huy được chút tác dụng nào.
Paimon:
Phải rồi, Traveler có thể thử thanh tẩy nó không?
Paimon:
Chính là chiêu có thể khiến hơi thở Vực Sâu "vèo" một cái biến mất ấy...
Illuga:
Hai vị không bị thương chứ?
Paimon:
Chúng tôi không sao, cảm ơn vì đã ra tay giúp đỡ!
Illuga:
Không sao là tốt rồi, những vết ô nhiễm đen ngòm này còn nguy hiểm hơn những gì hai vị tưởng tượng nhiều, một khi bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Illuga:
Cho dù thực lực của cậu không tầm thường, nhưng với tư cách là Người Giữ Đèn, tôi vẫn phải nhắc nhở hai vị đừng lơ là cảnh giác.
Paimon:
Nhắc đến Người Giữ Đèn... Đúng rồi! Cậu chính là Illuga mà ông lão nói đến nhỉ, chúng tôi từng thấy cậu ở Piramida.
Illuga:
Ồ? Nói vậy thì, trong đám đông lúc đó, tôi quả thực có thoáng thấy một Sương Linh kỳ lạ...
Paimon:
Tôi không phải Sương Linh đâu nhé, nhưng cũng may không bị coi là Bóng Ma... Không đúng! Tôi là người dẫn đường cho Traveler đấy!
Illuga:
A, xin lỗi, xin hãy tin tôi, tôi không có ý mạo phạm. Nhưng mà, hóa ra cô là người dẫn đường...
Illuga:
Dẫn đường cho khách phương xa như hai vị, vốn dĩ cũng là một trong những công việc của chúng tôi. Chỉ là gần đây Cuộc Săn Hoang Dã xuất hiện thường xuyên, thực sự là... Haiz, khoan không nói chuyện này nữa.
Illuga:
Tóm lại hai vị không nhận nhầm đâu, tôi tên là Illuga, là Đội Trưởng phân đội điều tra "Chim Đêm Ác Mộng" của Người Giữ Đèn, rất vui được gặp hai vị.
Paimon:
Tôi tên là Paimon, đây là Traveler, chúng tôi được người ta ủy thác đến đây, nhắc mới nhớ, ủy thác này cũng có liên quan đến cậu đấy!
Paimon:
Là thế này, có một ông lão Ratnik ủy thác chúng tôi...
Kể cho Illuga nghe chuyện tình cờ nhận được ủy thác ở Thành Piramida, nên đến Trụ Thần Embla tìm Bấc Đèn Bạc...
Illuga:
Ra là vậy... Bố già vẫn không yên tâm về tôi, cũng khó trách...
Illuga:
Nói ra thật xấu hổ, tôi cũng đến đây để tìm kiếm Bấc Đèn Bạc, nhưng vì phải loại bỏ lũ ma vật trong khu vực này nên mất khá nhiều thời gian...
Illuga:
Cho nên bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì, hơn nữa còn hại hai vị cũng bị cuốn vào nguy hiểm.
Paimon:
Chút nguy hiểm này chẳng đáng là gì trong hành trình phiêu lưu của chúng tôi đâu.
Paimon:
Nhắc mới nhớ, trước đó chúng tôi cũng chưa hỏi quá chi tiết... muốn lấy được Bấc Đèn Bạc, đầu tiên phải gặp được fae Alia đúng không? Rốt cuộc phải đi đâu tìm cô ấy...
Paimon:
A, giọng nói chúng ta nghe thấy trước đó... chắc chính là cô ấy nhỉ?
Illuga:
Hóa ra hai vị cũng nghe thấy... Đúng vậy, tôi nghĩ đó chính là sự chỉ dẫn của cô ấy.
Illuga:
Theo lý mà nói, chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của Kuuvahki là có cơ hội gặp được cô ấy, nhưng hiện tại, chỉ dẫn của Kuuvahki đang bị đứt đoạn...
Illuga:
Tôi nghĩ, một mặt là vì sự ô nhiễm của hơi thở Vực Sâu, mặt khác là do cô ấy chủ động làm vậy, dùng Kuuvahki để che giấu những thứ thực sự quan trọng, bao gồm cả chính cô ấy.
Illuga:
Cho nên, e là phải mượn sức mạnh của Lõi Tinh Thể Kết Giới, xua tan ô nhiễm Vực Sâu, tái thiết kết giới ở khu vực này, như thế những chỉ dẫn vốn không nhìn thấy được cũng sẽ hiện ra.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi cũng giúp một tay nhé.
Paimon:
Ừm! Dù sao chúng tôi đều đã nhận ủy thác rồi mà, hơn nữa đã là vấn đề do Vực Sâu gây ra, chúng tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Illuga:
Nhưng mà nơi này nguy hiểm tứ phía, địa hình cũng khá hiểm trở, hay là hai vị cứ đợi ở nơi an toàn, để tôi...
Paimon:
Thế sao được! Ây da, tôi nói này, cậu có phải đánh giá thấp Traveler quá rồi không?
Paimon:
Vừa nãy cậu cũng thấy bản lĩnh của Traveler rồi đó, lợi hại lắm đấy nhé! Ừm, có khi còn lợi hại hơn cậu đấy!
Paimon:
Hơn nữa, Traveler còn có người dẫn đường lợi hại như tôi đây! Địa hình gì đó hoàn toàn không làm khó được tôi, dù sao tôi cũng biết bay mà, hihi.
Illuga:
Tôi không có ý đánh giá thấp hai vị, nhưng dù sao hai vị cũng chỉ là người thường đến hỗ trợ chúng tôi, ngộ nhỡ để hai vị vì chuyện này mà bị thương...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đâu có yếu ớt như vậy.
Paimon:
Đúng rồi đó, chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi.
Illuga:
Được rồi, vậy làm phiền hai vị rồi. Có điều, nhất định phải cẩn thận, tôi cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ hai vị.
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ cẩn thận. Phải nói là, cậu mới là người cần phải cẩn thận đấy.
Illuga:
Cảm ơn nhé. Nhưng mà... thực ra tôi cũng có một người bạn biết bay đấy. Nào, Aedon.
Paimon:
Wow, vàng óng ánh giống như Mora vậy, đẹp quá!
Aedon:
♪
Illuga:
Chúng ta hãy bắt đầu từ Lõi Tinh Thể Kết Giới gần đây, chỉ cần đến gần đó và truyền Kuuvahki vào là được.
Paimon:
Hả?! Nhưng nó đang ở trên không trung mà? Tôi thì không sao, nhưng mà mọi người...
Illuga:
Không sao đâu, theo tôi nào, để hai người được chứng kiến năng lực đặc biệt của Aedon.
Paimon:
Nơi này là... chúng ta đến đâu rồi đây? Sao môi trường xung quanh đều thay đổi rồi?
Paimon:
Vừa nãy hình như nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, bây giờ đầu cứ ong ong...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy...
Alia:
Hỡi lữ khách đi ngược dòng sông dài thời gian...
Paimon:
Khoan đã, cô là ai thế, xuất hiện từ lúc nào vậy?
Alia:
Ơ? Rõ ràng là tôi có nghe thấy ai đó gọi tên mình, chẳng lẽ không phải các vị sao?
Illuga:
Gọi tên... À! Hóa ra cô chính là Alia, fae bảo vệ Thánh Vật Bấc Đèn Bạc ở Trụ Thần Embla?
Alia:
Thánh Vật? Fae? Ha! Ở thời đại của các vị, tôi đã biến thành truyền thuyết viển vông như vậy rồi sao?
Alia:
Tôi không phải fae gì đâu, chỉ là một... chỉ là một người phàm thôi. Bấc Đèn Bạc quả thực ở đây, nhưng các vị từ đâu...
Alia:
Không đúng, vẫn nên hỏi thế này đi... Đã biết về Bấc Đèn Bạc thì chắc hẳn cũng từng nghe đến cái tên Solovei phải không? Đối với các vị, anh ấy là người thời đại nào?
Illuga:
Cô đang nói đến đại nhân Người Đúc Đèn sao? Người Đúc Đèn thành lập quân đoàn Người Giữ Đèn đã là chuyện của gần năm trăm năm trước rồi...
Alia:
Vậy mà đã năm trăm năm trôi qua rồi...
Paimon:
Khoan đã, nếu cô Alia không phải fae... vậy, vậy chẳng phải cô đã hơn năm trăm tuổi rồi sao?
Illuga:
Truyền thuyết có thể có phần sai lệch, nhưng đã là đồng minh của Người Đúc Đèn, lại có thể điều khiển Kuuvahki bảo vệ Thánh Vật ở đây, cô Alia rõ ràng đã vượt qua giới hạn của người phàm.
Alia:
Vậy thì nói ra dài dòng lắm, so với chuyện này, các vị có việc quan trọng hơn chứ.
Alia:
Các vị đến tìm tôi vì Bấc Đèn Bạc, nói vậy thì, "Giáo Sư" lại trốn thoát khỏi lồng giam rồi. Xem ra đúng như lời tiên tri, phong ấn của Solovei rốt cuộc vẫn không thể nhốt được hắn...
Illuga:
"Giáo Sư" mà cô nói là chỉ yêu ma năm trăm năm trước bị Người Đúc Đèn và Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt hợp lực phong ấn ở Vách Đá Kipumaki sao? Tôi còn muốn hỏi thêm về lời tiên tri mà cô vừa nhắc đến...
Alia:
Lời tiên tri nói thế này, "Con rắn độc bất tử đó ắt sẽ sống lại hai lần, rồi bị đánh bại ba lần..." Rắn độc, yêu ma, hay là "Giáo Sư", đúng là tên khốn tai tiếng đầy mình.
Nhà Lữ Hành:
Trong lời tiên tri có nhắc đến việc hắn bị đánh bại lần thứ ba?
Alia:
Đúng vậy, nhưng thay vì nói đây là lời tiên tri chắc chắn sẽ thành hiện thực, thì nó giống như một lời cầu nguyện hơn.
Alia:
Dù sao người để lại lời tiên tri cũng giống như tôi, chúng tôi đều là người của "quá khứ", đối với tai họa của "tương lai", những gì chúng tôi có thể làm không nhiều...
Alia:
"Tương lai" của chúng tôi, cũng chính là "hiện tại" của các vị. Mà "tương lai" của các vị, chỉ có thể dựa vào những người đang sống trong hiện tại duy trì thôi.
Illuga:
Tôi... tôi phải thú thật với cô, thực ra từ ba năm trước, tôi và các tiền bối đã từng đến đó điều tra về sự bất thường của phong ấn, nhưng lúc đó...
Illuga:
...Chúng tôi đã bị tấn công bất ngờ, thiệt hại nặng nề và buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ.
Illuga:
Sau đó, bố già phán đoán rằng chúng tôi tạm thời không thể giải quyết triệt để vấn đề ở đó, bèn lập trạm quan sát, khoanh vùng khu vực đó thành khu cấm.
Illuga:
Tôi biết, ý định ban đầu của ông ấy là tận dụng khoảng thời gian này, vừa tích lũy sức mạnh, vừa tìm cách phá giải cục diện. Nhưng... nhưng mà...
Illuga:
Tôi biết không nên tùy tiện suy đoán dụng ý của bố già, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng... đây chẳng phải là một sự thiếu sót sao?
Illuga:
Chính vì sự thiếu sót và trì hoãn của chúng tôi... giờ đây, Ma Nhãn khổng lồ và vô số ma vật tuôn ra từ vùng cấm, vừa nghĩ đến việc chúng sắp trút cơn ác mộng của ba năm trước lên mảnh đất này, tôi liền...
Paimon:
Illuga...
Illuga:
...Xin lỗi, Traveler, Paimon, và cả cô Alia nữa, vừa nãy tôi thất lễ rồi, để mọi người chê cười.
Alia:
Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng chỉ nghe những gì cậu nói... Có lúc vũ khí cùn phải mài giũa lại mới sắc bén như mới, quá trình mài giũa đó không phải là vô ích.
Alia:
Huống chi, thế giới năm trăm năm sau chắc cũng chưa nhỏ bé đến mức phải đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên vai một đứa trẻ đâu nhỉ.
Illuga:
...Đứa trẻ? Cô đang nói tôi sao? Nhưng mà, tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi.
Alia:
Ồ, cậu nghĩ xem, nếu thật sự so ra, thì tôi lớn hơn cậu tận mấy trăm tuổi, sao cậu lại không phải trẻ con được chứ. Không chỉ cậu, mà với tôi thì mọi người ở đây đều là trẻ con cả.
Nhà Lữ Hành:
Paimon thì thôi đi, sao đến cả tôi cũng bị tính vào?
Paimon:
Traveler này... Sao thế, không hài lòng khi làm trẻ con cùng tôi à?
Paimon:
Nhưng tôi cũng thấy cô Alia nói có lý, những chuyện này không nên là trách nhiệm của một mình Illuga, mà là... mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta!
Alia:
Ừm, nói như vậy thì trong số những người có mặt ở đây, người đáng bị chỉ trích nhất chính là tôi. Tôi không chỉ không thể tiêu diệt triệt để "Giáo Sư" trong "quá khứ"...
Alia:
Mà sau đó, tôi cũng chỉ lãng phí thời gian trong nhà tù đóng băng này, đến "hiện tại" cũng không thể lấy được Bấc Đèn Bạc mà mọi người cần.
Paimon:
Cô Alia, đừng nói vậy... Ơ? Bấc Đèn Bạc không ở trong tay cô sao?
Alia:
Nói thế nào nhỉ, có mà cũng không có. Trong "hiện tại" của các vị, "tòa tháp cao" này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến tôi không thể tự do sử dụng sức mạnh, để lấy được Bấc Đèn Bạc.
Nhà Lữ Hành:
Nếu chúng tôi có thể xóa bỏ ô nhiễm của "tòa tháp cao" thì sao?
Alia:
Vậy thì còn gì bằng. Do sự tồn tại của "tòa tháp cao", Kuuvahki gần đây có thể duy trì trạng thái năng lượng thuần khiết, các vị chắc cũng đã gặp những sinh linh được sinh ra dưới ảnh hưởng của nó rồi.
Alia:
Nếu các vị là người được ánh trăng chúc phúc, có lẽ có thể lợi dụng sức mạnh này thanh tẩy sự ô nhiễm trên "tòa tháp cao", giúp nó tinh khiết trở lại.
Alia:
Đợi khi các vị đã xóa bỏ được ô nhiễm, giúp sức mạnh đã mất của tôi tập trung trở lại trên đỉnh "tòa tháp cao", thì hãy quay lại gặp tôi nhé.
Illuga:
Cái đó... cô Alia, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, còn nữa... mong cô đừng quá tự trách. Tôi...
Alia:
Những điều cậu muốn nói, tôi đều hiểu. Ngoài ra, cậu đã có thể tha thứ cho tôi thì cũng đừng quá khắt khe với bản thân nữa.
Alia:
"Quá khứ" không thể thay đổi, nhưng thế giới thuộc về người sống, còn cả "tương lai", xin giao phó cho các vị.
Alia:
Được rồi, đã đến lúc đưa các vị trở về rồi.
Paimon:
Trụ Thần Embla thực sự hoàn toàn bị Vực Sâu chiếm cứ rồi... Cô Alia sẽ không sao chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chỉ có thể tin tưởng cô ấy, và làm tốt việc chúng ta nên làm thôi.
Paimon:
...Ừm! Càng vào những lúc thế này, chúng ta càng phải phấn chấn lên.
Paimon:
Illuga, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Cậu là người hiểu rõ tình hình nhất, chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của cậu.
Illuga:
Tiếp theo tôi phải về Thành Piramida trước, để tổ chức lễ xuất quân cùng các thành viên trong đội. Sau đó sẽ đi đến "Doanh Trại Vách Đá" dưới Vách Đá Kipumaki, chuẩn bị cho trận chiến sau đó.
Illuga:
Như đã nói trước đó, vùng đó được coi là vùng cấm cực kỳ nguy hiểm, chúng ta sẽ phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt và những hiểm nguy khó lường...
Illuga:
Traveler và Paimon không phải là Ratnik, theo lý mà nói, tôi không có quyền chỉ huy hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Sự việc đến nước này, chi bằng để chúng tôi tạm thời gia nhập vào đội.
Paimon:
Nói đến chuyện này thì Traveler và tôi cũng có kinh nghiệm đấy! Hơn nữa, đã là chiến đấu quy mô lớn thì nghe theo chỉ huy vẫn tốt hơn là đánh một mình.
Nhà Lữ Hành:
Hãy dẫn dắt chúng tôi giành chiến thắng nhé, Đội Trưởng.
Illuga:
Cảm ơn... cảm ơn hai vị. Có lời này của hai vị, tôi cũng có thêm dũng khí đối mặt với kẻ địch mạnh hơn rồi.
Illuga:
Tại đây, tôi chính thức mời hai vị trở thành thành viên của phân đội điều tra "Chim Đêm Ác Mộng".
Illuga:
Tôi sẽ dẫn dắt hai vị, bảo vệ hai vị, không phụ sự kỳ vọng của hai vị, giữ đúng lời hứa với cô Alia.
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, còn cả các đồng đội khác nữa! Hãy cùng nhau sát cánh chiến đấu, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!
Illuga:
Đúng vậy, chắc chắn sẽ thành công!
Illuga:
Đã là thành viên trong đội của tôi rồi thì chúng ta cùng đến Thành Piramida tham gia lễ xuất quân nhé, hai vị chắc vẫn chưa từng thấy tổng bộ của chúng tôi nhỉ?
Paimon:
Lễ xuất quân... nghe có vẻ rất lợi hại, chúng tôi đương nhiên muốn tham gia rồi!
Paimon:
Nơi này là... chúng ta đến đâu rồi đây? Sao môi trường xung quanh đều thay đổi rồi?
Paimon:
Vừa nãy hình như nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, bây giờ đầu cứ ong ong...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy...
Alia:
Hỡi lữ khách đi ngược dòng sông dài thời gian...
Paimon:
Khoan đã, cô là ai thế, xuất hiện từ lúc nào vậy?
Alia:
Ơ? Rõ ràng là tôi có nghe thấy ai đó gọi tên mình, chẳng lẽ không phải các vị sao?
Illuga:
Gọi tên... À! Hóa ra cô chính là Alia, fae bảo vệ Thánh Vật Bấc Đèn Bạc ở Trụ Thần Embla?
Alia:
Thánh Vật? Fae? Ha! Ở thời đại của các vị, tôi đã biến thành truyền thuyết viển vông như vậy rồi sao?
Alia:
Tôi không phải fae gì đâu, chỉ là một... chỉ là một người phàm thôi. Bấc Đèn Bạc quả thực ở đây, nhưng các vị từ đâu...
Alia:
Không đúng, vẫn nên hỏi thế này đi... Đã biết về Bấc Đèn Bạc thì chắc hẳn cũng từng nghe đến cái tên Solovei phải không? Đối với các vị, anh ấy là người thời đại nào?
Illuga:
Cô đang nói đến đại nhân Người Đúc Đèn sao? Người Đúc Đèn thành lập quân đoàn Người Giữ Đèn đã là chuyện của gần năm trăm năm trước rồi...
Alia:
Vậy mà đã năm trăm năm trôi qua rồi...
Paimon:
Khoan đã, nếu cô Alia không phải fae... vậy, vậy chẳng phải cô đã hơn năm trăm tuổi rồi sao?
Illuga:
Truyền thuyết có thể có phần sai lệch, nhưng đã là đồng minh của Người Đúc Đèn, lại có thể điều khiển Kuuvahki bảo vệ Thánh Vật ở đây, cô Alia rõ ràng đã vượt qua giới hạn của người phàm.
Alia:
Vậy thì nói ra dài dòng lắm, so với chuyện này, các vị có việc quan trọng hơn chứ.
Alia:
Các vị đến tìm tôi vì Bấc Đèn Bạc, nói vậy thì, "Giáo Sư" lại trốn thoát khỏi lồng giam rồi. Xem ra đúng như lời tiên tri, phong ấn của Solovei rốt cuộc vẫn không thể nhốt được hắn...
Illuga:
"Giáo Sư" mà cô nói là chỉ yêu ma năm trăm năm trước bị Người Đúc Đèn và Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt hợp lực phong ấn ở Vách Đá Kipumaki sao? Tôi còn muốn hỏi thêm về lời tiên tri mà cô vừa nhắc đến...
Alia:
Lời tiên tri nói thế này, "Con rắn độc bất tử đó ắt sẽ sống lại hai lần, rồi bị đánh bại ba lần..." Rắn độc, yêu ma, hay là "Giáo Sư", đúng là tên khốn tai tiếng đầy mình.
Alia:
Đúng vậy, nhưng thay vì nói đây là lời tiên tri chắc chắn sẽ thành hiện thực, thì nó giống như một lời cầu nguyện hơn.
Alia:
Dù sao người để lại lời tiên tri cũng giống như tôi, chúng tôi đều là người của "quá khứ", đối với tai họa của "tương lai", những gì chúng tôi có thể làm không nhiều...
Alia:
"Tương lai" của chúng tôi, cũng chính là "hiện tại" của các vị. Mà "tương lai" của các vị, chỉ có thể dựa vào những người đang sống trong hiện tại duy trì thôi.
Illuga:
Tôi... tôi phải thú thật với cô, thực ra từ ba năm trước, tôi và các tiền bối đã từng đến đó điều tra về sự bất thường của phong ấn, nhưng lúc đó...
Illuga:
...Chúng tôi đã bị tấn công bất ngờ, thiệt hại nặng nề và buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ.
Illuga:
Sau đó, bố già phán đoán rằng chúng tôi tạm thời không thể giải quyết triệt để vấn đề ở đó, bèn lập trạm quan sát, khoanh vùng khu vực đó thành khu cấm.
Illuga:
Tôi biết, ý định ban đầu của ông ấy là tận dụng khoảng thời gian này, vừa tích lũy sức mạnh, vừa tìm cách phá giải cục diện. Nhưng... nhưng mà...
Illuga:
Tôi biết không nên tùy tiện suy đoán dụng ý của bố già, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng... đây chẳng phải là một sự thiếu sót sao?
Illuga:
Chính vì sự thiếu sót và trì hoãn của chúng tôi... giờ đây, Ma Nhãn khổng lồ và vô số ma vật tuôn ra từ vùng cấm, vừa nghĩ đến việc chúng sắp trút cơn ác mộng của ba năm trước lên mảnh đất này, tôi liền...
Paimon:
Illuga...
Illuga:
...Xin lỗi, Traveler, Paimon, và cả cô Alia nữa, vừa nãy tôi thất lễ rồi, để mọi người chê cười.
Alia:
Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng chỉ nghe những gì cậu nói... Có lúc vũ khí cùn phải mài giũa lại mới sắc bén như mới, quá trình mài giũa đó không phải là vô ích.
Alia:
Huống chi, thế giới năm trăm năm sau chắc cũng chưa nhỏ bé đến mức phải đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên vai một đứa trẻ đâu nhỉ.
Illuga:
...Đứa trẻ? Cô đang nói tôi sao? Nhưng mà, tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi.
Alia:
Ồ, cậu nghĩ xem, nếu thật sự so ra, thì tôi lớn hơn cậu tận mấy trăm tuổi, sao cậu lại không phải trẻ con được chứ. Không chỉ cậu, mà với tôi thì mọi người ở đây đều là trẻ con cả.
Nhà Lữ Hành:
Paimon thì thôi đi, sao đến cả tôi cũng bị tính vào?
Paimon:
Traveler này... Sao thế, không hài lòng khi làm trẻ con cùng tôi à?
Paimon:
Nhưng tôi cũng thấy cô Alia nói có lý, những chuyện này không nên là trách nhiệm của một mình Illuga, mà là... mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta!
Alia:
Ừm, nói như vậy thì trong số những người có mặt ở đây, người đáng bị chỉ trích nhất chính là tôi. Tôi không chỉ không thể tiêu diệt triệt để "Giáo Sư" trong "quá khứ"...
Alia:
Mà sau đó, tôi cũng chỉ lãng phí thời gian trong nhà tù đóng băng này, đến "hiện tại" cũng không thể lấy được Bấc Đèn Bạc mà mọi người cần.
Paimon:
Cô Alia, đừng nói vậy... Ơ? Bấc Đèn Bạc không ở trong tay cô sao?
Alia:
Nói thế nào nhỉ, có mà cũng không có. Trong "hiện tại" của các vị, "tòa tháp cao" này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến tôi không thể tự do sử dụng sức mạnh, để lấy được Bấc Đèn Bạc.
Nhà Lữ Hành:
Nếu chúng tôi có thể xóa bỏ ô nhiễm của "tòa tháp cao" thì sao?
Alia:
Vậy thì còn gì bằng. Do sự tồn tại của "tòa tháp cao", Kuuvahki gần đây có thể duy trì trạng thái năng lượng thuần khiết, các vị chắc cũng đã gặp những sinh linh được sinh ra dưới ảnh hưởng của nó rồi.
Alia:
Nếu các vị là người được ánh trăng chúc phúc, có lẽ có thể lợi dụng sức mạnh này thanh tẩy sự ô nhiễm trên "tòa tháp cao", giúp nó tinh khiết trở lại.
Alia:
Đợi khi các vị đã xóa bỏ được ô nhiễm, giúp sức mạnh đã mất của tôi tập trung trở lại trên đỉnh "tòa tháp cao", thì hãy quay lại gặp tôi nhé.
Illuga:
Cái đó... cô Alia, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, còn nữa... mong cô đừng quá tự trách. Tôi...
Alia:
Những điều cậu muốn nói, tôi đều hiểu. Ngoài ra, cậu đã có thể tha thứ cho tôi thì cũng đừng quá khắt khe với bản thân nữa.
Alia:
"Quá khứ" không thể thay đổi, nhưng thế giới thuộc về người sống, còn cả "tương lai", xin giao phó cho các vị.
Alia:
Được rồi, đã đến lúc đưa các vị trở về rồi.
Illuga:
Lõi Tinh Thể Kết Giới bên đó xin nhờ cả vào hai vị. Aedon, phải thay ta bảo vệ tốt cho họ đấy.
Aedon:
♪
Illuga:
Nguy hiểm!
Illuga:
Tôi sẽ đỡ đòn tấn công cho hai vị, nhân lúc này, mau chóng rút lui khỏi đây!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sao có thể chạy trốn chứ!
Alia:
Hỡi các anh hùng của thế giới dưới trăng... Hãy giúp tôi loại bỏ hơi thở Vực Sâu trên lõi, để tôi trợ giúp một tay nào!
Paimon:
Traveler, nghe theo cô ấy thử xem!
Paimon:
Tuy không biết cô là ai, nhưng chỉ cần xóa bỏ hơi thở Vực Sâu trên lõi là được chứ gì!
Illuga:
Này! Hai vị định làm gì thế!
Paimon:
Trụ Thần Embla thực sự hoàn toàn bị Vực Sâu chiếm cứ rồi... Cô Alia sẽ không sao chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chỉ có thể tin tưởng cô ấy, và làm tốt việc chúng ta nên làm thôi.
Paimon:
...Ừm! Càng vào những lúc thế này, chúng ta càng phải phấn chấn lên.
Paimon:
Illuga, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Cậu là người hiểu rõ tình hình nhất, chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của cậu.
Illuga:
Tiếp theo tôi phải đến "Doanh Trại Vách Đá" dưới chân Vách Đá Kipumaki trước, để cùng các thành viên trong đội chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Illuga:
Như đã nói trước đó, vùng đó được coi là vùng cấm cực kỳ nguy hiểm, chúng ta sẽ phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt và những hiểm nguy khó lường...
Illuga:
Traveler và Paimon không phải là Ratnik, theo lý mà nói, tôi không có quyền chỉ huy hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Sự việc đến nước này, chi bằng để chúng tôi tạm thời gia nhập vào đội.
Paimon:
Nói đến chuyện này thì Traveler và tôi cũng có kinh nghiệm đấy! Hơn nữa, đã là chiến đấu quy mô lớn thì nghe theo chỉ huy vẫn tốt hơn là đánh một mình.
Nhà Lữ Hành:
Hãy dẫn dắt chúng tôi giành chiến thắng nhé, Đội Trưởng.
Illuga:
Cảm ơn... cảm ơn hai vị. Có lời này của hai vị, tôi cũng có thêm dũng khí đối mặt với kẻ địch mạnh hơn rồi.
Illuga:
Tại đây, tôi chính thức mời hai vị trở thành thành viên của phân đội điều tra "Chim Đêm Ác Mộng".
Illuga:
Tôi sẽ dẫn dắt hai vị, bảo vệ hai vị, không phụ sự kỳ vọng của hai vị, giữ đúng lời hứa với cô Alia.
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, còn cả các đồng đội khác nữa! Hãy cùng nhau sát cánh chiến đấu, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!
Illuga:
Đúng vậy, chắc chắn sẽ thành công!
Illuga:
Nhưng lần này sự việc xảy ra đột ngột, hai vị nếu cần chuẩn bị gì, có thể nhanh chóng sắp xếp. Một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi chúng ta, dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thừa.
Illuga:
Tôi vẫn theo kế hoạch cũ đến "Doanh Trại Vách Đá" trước, và đợi hai vị ở đó.
Paimon:
Ừm! Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng đến đó!
Illuga:
Tuy chỉ là tách nhau ra một lúc thôi nhưng hãy bảo trọng nhé!