arrow_back 原神 クエスト
Người Trở Về Đuổi Theo Gió 3
Biến Tấu Về Rồng Và Tự Do
Ngày thử nghiệm thứ hai cũng đã kết thúc viên mãn. Sau một bữa tiệc vui vẻ, cuối cùng bạn cũng bước sang ngày thứ ba, cũng là ngày thử nghiệm đoạn kết của câu chuyện...
Paimon:
Đến rồi đến rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi... Hả?!
Paimon:
Bong bóng trước đây không phải màu này mà? Có chuyện gì vậy, lẽ nào nó bị ốm?
Nicole:
Cũng không biết chuyện gì nữa. Sáng nay tôi vừa đến, định làm kiểm tra trước khi vào, ai ngờ phát hiện nó đã thành ra thế này rồi.
Nhà Lữ Hành:
Là Vực Sâu...
Paimon:
Hả, Vực Sâu?! Không thể nào, sao sức mạnh Vực Sâu lại chui vào đó được chứ?
Varka:
Quả nhiên cậu rất nhạy cảm với loại sức mạnh này. Thực ra khi nhìn thấy lần đầu tôi cũng nghĩ đến khả năng đó, nhưng dường như lại có chút khác biệt.
Diluc:
Như vậy là có ý gì?
Venti:
"Hình thái sơ khai" có thể hiểu là trứng chim chưa nở, hay đám mây đen trước cơn bão, giống như điềm báo của một thảm họa.
Nicole:
Vì thế giới bên trong bong bóng ma thuật là hư cấu, nên sức mạnh Vực Sâu này cũng chỉ là thứ được hư cấu ra... Tạm thời có thể hiểu như vậy.
Paimon:
Alice, phép thuật này là cô phát minh đúng không, cô có biết nguyên nhân là gì không?
Alice:
Ma thuật mới, có gặp vấn đề thì cũng bình thường. Đủ kiểu đủ loại gì cũng có, tình huống này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Alice:
Nếu hỏi tôi nguyên nhân cụ thể là gì, phải giải quyết ra sao, thì tôi chỉ có thể nói là cần phải quan sát thêm mới xác định được.
Jean:
Xét tình hình hiện tại, nếu có khả năng gây nguy hiểm, thì đó không thể trở thành nơi giải trí cho cư dân Mondstadt bình thường được.
Jean:
Xin lỗi quý cô Alice, lời hứa với Klee... e là phải thất hứa rồi.
Alice:
...
Paimon:
Chưa, chưa bao giờ thấy Alice có vẻ mặt nghiêm nghị đến thế.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện thất hứa với Klee...
Alice:
Đây là nguy cơ lớn chưa từng có. Bây giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc thì còn quá sớm, chúng ta bàn bạc đối sách đã.
Varka:
Là nói về chuyện Klee hay chuyện Vực Sâu...
Alice:
Cả hai! Tôi có vài suy đoán sơ bộ, nhưng để có được bằng chứng xác thực thì vẫn cần có người vào bên trong bong bóng.
Alice:
Dù là để điều tra nguyên nhân hình thành Vực Sâu, hay để dập tắt mối đe dọa ngay từ trong trứng nước, thì việc này đều rất cần thiết.
Jean:
Điều này tôi cũng đồng ý, đã xuất hiện thì không thể để mặc được.
Alice:
Thế này đi. Để tôi dỗ Klee, bảo con bé đi chơi chỗ khác trước rồi sẽ quay lại.
Alice:
Nicole, cô ở bên ngoài quan sát và ghi lại, phối hợp với họ để sửa chữa bong bóng phép thuật này càng nhanh càng tốt.
Nicole:
Chuyện này không thể đảm bảo được. Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, cũng không thể ép họ mạo hiểm. Thiên sứ đâu phải là tinh linh cầu nguyện đáp ứng được mọi điều ước...
Alice:
Không phải sao?
Nicole:
...Để thử xem sao. Cố gắng quay về sớm nhé, đây là phép thuật của cô mà.
Paimon:
Có vẻ chỉ còn cách này thôi, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Nhà Lữ Hành:
Nội dung ban đầu của câu chuyện hôm nay là gì?
Nicole:
Mọi người đã thuận lợi lấy được Đàn Thiên Không, Barbatos dùng nó để triệu hồi Dvalin đang chịu sự ăn mòn của Vực Sâu.
Nicole:
Mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến đấu với Dvalin tại Phế Tích Phong Long. Cuối cùng đã giúp Dvalin xóa bỏ ảnh hưởng của Vực Sâu, ai nấy đều vui mừng.
Paimon:
Nghe có vẻ đúng là chuyện xảy ra lúc đó...
Diluc:
Nếu đã vậy, vừa hay những người có mặt lúc đó đều ở đây, chúng ta cùng vào tìm hiểu rõ ràng thôi.
Varka:
Tính cả tôi nữa. Xét cho cùng thì đây là mối nguy tiềm ẩn xảy ra ở Mondstadt, tôi phải làm rõ tình hình.
Jean:
...
Venti:
Sao vậy, Jean?
Jean:
Không có gì. Chỉ là đột nhiên có chút hoài niệm thôi, không ngờ lại có cơ hội cùng nhau hành động như thế này.
Diluc:
Hôm qua cũng vậy đúng không.
Jean:
Ừm, nhưng khi đó chỉ là tâm thế vui chơi. Lúc này chúng ta đang đoàn kết một lòng để giải quyết nguy cơ, khoảnh khắc này dường như đang cộng hưởng với hồi ức của tôi.
Paimon:
Không ngờ câu này lại được nói ra bởi đội trưởng Jean nghiêm nghị nhất, hì hì.
Jean:
Tôi, khụ... có lẽ tôi vẫn còn chút căng thẳng.
Varka:
Không sao đâu. Tôi luôn ủng hộ việc mọi người nói ra suy nghĩ trong lòng, như vậy người khác mới hiểu mình hơn.
Varka:
Cứ nói ra nhiều hơn đi, như vậy sẽ không phải nghe những lời ngạc nhiên giống như Paimon nói nữa.
Venti:
Paimon luôn nói những gì mình nghĩ, chính vì thế mà chúng ta mới thấy cô ấy chân thành và gần gũi, và cũng không trách móc về điều đó.
Paimon:
Tên hát rong cũng giỏi lời hay ý đẹp đấy nhỉ... Ấy, đợi đã, đây có phải lời khen không vậy?
Nicole:
Trước khi xuất phát, tôi phải nhắc nhở các vị. Hiện giờ không ai biết tình hình bên trong bong bóng ma thuật cả.
Nicole:
Trước đây tôi có thể giữ liên lạc với mọi người, nhưng hiện giờ nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một mớ hỗn loạn, e rằng việc truyền tải âm thanh cũng sẽ bị cản trở.
Nicole:
Không có sự chỉ dẫn của ma nữ, mọi người nhất định phải hành động cẩn thận.
Diluc:
Yên tâm đi, chúng tôi đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm như này rồi, kinh nghiệm rất phong phú.
Alice:
Dù trong tình huống tệ nhất, tôi cũng có thể bảo vệ mọi người. Chỉ là nếu làm vậy thì mọi nỗ lực trước đó của chúng ta sẽ trở nên vô ích.
Venti:
Ý cô là phá hủy toàn bộ bong bóng sao?
Alice:
Nếu tình hình khẩn cấp thì tôi sẽ làm vậy.
Nicole:
Được rồi. Tôi sẽ ở đây theo dõi tình hình bong bóng, tiến hành sửa chữa từ bên ngoài trong khả năng và cố gắng hỗ trợ tối đa.
Varka:
Hiểu rồi. Mỗi người mỗi việc, cố gắng giải quyết hoàn hảo nhé.
Diluc:
Đi thôi.
Paimon:
Nhìn kìa, đó là Jean!
Paimon:
Woa, đây... đây là Thành Mondstadt à?
Paimon:
Không phải họ vào cùng với chúng ta sao, người đâu rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ bây giờ bong bóng đang không ổn định.
Paimon:
Này, nhìn kìa! Venti ở đằng kia, xung quanh hình như có rất nhiều ma vật!
Nhà Lữ Hành:
Qua đó giúp đỡ thôi.
Paimon:
Ừm!
Venti:
Hai người đến rồi à. Giải quyết ma vật trước đã.
Paimon:
Diluc ở đằng kia kìa!
Paimon:
Anh không sao chứ, Venti?
Venti:
May mà hai người đến kịp, nhưng Thành Mondstadt có vẻ không ổn lắm.
Nhà Lữ Hành:
Câu chuyện bị rối loạn rồi.
Paimon:
Đúng vậy. Sao lại có nhiều ma vật Vực Sâu xuất hiện trong thành như thể... nơi đây đã thất thủ rồi vậy.
Venti:
Tôi cũng không biết. Nhưng trước tiên chúng ta nên tìm lại những đồng đội cùng vào đây, có thể bây giờ họ cũng đang mắc kẹt ở đâu đó.
Paimon:
Có lý, chúng ta mau đi thôi.
Dvalin:
...
Paimon:
A, mau nhìn kìa, là Dvalin! Nhưng trông nó có vẻ... bệnh nặng hơn hồi đó nhiều phải không?
Venti:
Ừm, ô nhiễm từ Vực Sâu đã hoàn toàn khuếch tán rồi. Nếu lúc đó ở Mondstadt mà Dvalin không được thanh tẩy, có lẽ cuối cùng cũng sẽ trở thành bộ dạng này.
Paimon:
Hình như có gì đó rơi xuống!
Venti:
Là nước mắt của Dvalin...
Paimon:
Nước mắt?! Chính là giọt nước mắt mà trước đây chúng ta đã thanh tẩy sao?
Venti:
Ừ, nhưng e là bây giờ nó đã biến thành kết tinh sức mạnh hỗn loạn của Vực Sâu rồi...
Venti:
Nếu cứ để mặc như vậy, những giọt nước mắt này sẽ tiếp tục triệu hồi ma vật Vực Sâu, thảm họa sẽ không thể kết thúc.
Venti:
Hơn nữa, chúng ta cũng cần những giọt nước mắt đó.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi thanh tẩy cho.
Venti:
Không, mức độ ô nhiễm này đã không thể thanh tẩy được nữa. Hơn nữa nếu muốn triệu hồi con rồng bị ô nhiễm, thì phải dùng giọt nước mắt bị ô nhiễm.
Venti:
Dvalin của hiện tại, có lẽ đã không thể nghe thấy tiếng đàn thuần khiết nữa rồi.
Paimon:
Nghe như câu chuyện vẫn sẽ đi đến hướng quyết chiến nhỉ...
Venti:
Ừm. Trước khi Dvalin xuất hiện thì tôi còn chưa thể chắc chắn, nhưng giờ thì rõ rồi. Những điều đang xảy ra trước mắt không chỉ đơn thuần là hỗn loạn.
Venti:
Nó giống như "một khả năng khác" của câu chuyện hơn, hơn nữa tôi cũng có chút manh mối về việc nó đã nảy sinh như thế nào.
Venti:
Ừm, xung quanh đều có ma vật hoành hành, cậu chọn xem đi về hướng nào nhé.
Paimon:
Hả? Sao thế?
Paimon:
Tượng... tượng thần bị hỏng rồi!
Diluc:
Đại Đội Trưởng chắc đang ở đó, mau đi thôi.
Jean:
Mọi người đến giúp rồi đây.
Varka:
Ồ, thời cơ rất tốt, bắt đầu thôi!
Varka:
Cuối cùng cũng tập hợp đủ, tất cả đều ổn chứ?
Diluc:
Ừm, may là nhóm Kỵ Sĩ Danh Dự đến kịp.
Venti:
Sau khi thu thập xong kết tinh nước mắt của Dvalin, thế tấn công của ma vật Vực Sâu dường như đã yếu đi đáng kể.
Venti:
Varka chắc cũng cảm nhận được rồi nhỉ? Trong thế giới hư cấu này, Mondstadt đã trở thành một thành phố trống rỗng.
Varka:
Ừm, vì thế chúng ta không nên tiếp tục chiến đấu nữa, sẽ tiêu hao thể lực vô ích. Mau tìm cơ hội rời khỏi đây thôi.
Jean:
Đến đây thôi, có vẻ khu vực này tạm thời an toàn, sẽ không có ma vật quấy nhiễu.
Nicole:
Xin chào? Chức năng liên lạc lúc nãy gặp sự cố, có ai nghe thấy không? Tôi là Nicole, Alice cũng vừa trở về.
Paimon:
Ừm, nghe thấy rồi! Nicole, Alice, chuyện gì đang xảy ra vậy!
Nicole:
Tôi nghĩ, nguyên nhân chính là do đã cắt bỏ phần 旅人 thanh tẩy sức mạnh Vực Sâu mà không bổ sung và sửa chữa gì.
Nicole:
Trước đây tôi và Alice cho rằng, nội dung chơi mấy ngày nay đều là những cảnh riêng biệt, lẽ ra không gây ra ảnh hưởng.
Nicole:
Nhưng vì nền tảng phép thuật đều dựa trên cùng một bong bóng, nên hình như nó tự cho rằng mọi thứ đều có tính liên tục...
Nicole:
Kết quả cuối cùng là xảy ra lỗi trong việc xử lý câu chuyện "Dvalin được thanh tẩy như thế nào".
Venti:
Quả nhiên...
Venti:
Câu chuyện hiện tại gần như là sự tiếp diễn của tình huống "Kỵ Sĩ Danh Dự không xuất hiện ở Mondstadt".
Paimon:
Ra là vậy... nhưng mà, chẳng phải còn có anh sao?
Venti:
Vực Sâu là kẻ địch lớn của thế giới, lúc đó tôi lại vừa mới thức tỉnh. Tuy tôi có thể xử lý được, nhưng sẽ không làm được tốt đến thế.
Venti:
Tôi tin chắc rằng Varka đã xem được câu chuyện này qua bàn bói nước của các ma nữ rồi.
Varka:
Đoạn tiên tri đó đúng là tôi đã thấy qua, rất chân thực nên tôi nhớ rất rõ.
Varka:
Kết quả cuối cùng là... Venti đã phải trả giá bằng vết thương, rồi phong ấn Dvalin một lần nữa.
Diluc:
Đã bị phong ấn rồi mà sao vẫn thành ra thế này?
Alice:
Phong ấn không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Sức mạnh Vực Sâu sẽ ngày càng mạnh lên theo thời gian, cuối cùng sẽ hoàn toàn phá hủy tâm trí của Dvalin.
Paimon:
Chẳng lẽ những gì chúng ta đang trải qua trước mắt là...
Alice:
Đúng vậy, có lẽ là lúc Dvalin thoát khỏi phong ấn lần nữa, lúc đó Dvalin đã bệnh rất nặng rồi.
Alice:
Sức mạnh Vực Sâu đã hoàn toàn dung hòa với da thịt và xương cốt của Dvalin. Hiện giờ, có thanh tẩy lần nữa thì cũng chẳng khác gì hành quyết.
Alice:
...
Jean:
Nếu muốn giải quyết nguy cơ này thì chỉ còn cách...
Varka:
Tiêu diệt Dvalin.
Varka:
Không cần căng thẳng thế đâu. Chúng ta nên mừng vì đây là chuyện xảy ra trong thế giới hư cấu, ngoài đời thực Dvalin rất khỏe, chỉ là không hoạt bát lắm thôi.
Varka:
Đã tìm ra cách giải quyết thì hãy xử lý gọn gàng nào. Với chúng ta mà nói thì chuyện này giải quyết cũng nhanh thôi.
Varka:
Klee vẫn đang đợi chúng ta đấy, đúng chứ?
Alice:
Bây giờ Klee đang chơi ở chỗ khác. Vẫn còn thời gian, nhưng phải càng nhanh càng tốt.
Venti:
...Ừm, mọi người nói đúng!
Varka:
Nếu cảm thấy bối rối thì cứ để chúng tôi xử lý. Dù sao thế giới này cũng chỉ là một trò chơi, không nên để lại hồi ức tiêu cực sâu sắc cho bất kỳ ai.
Venti:
Không sao đâu. Dù sao lúc đó... tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi.
Venti:
Đi thôi, đến Phế Tích Phong Long.
Venti:
Chính là ở đây, các vị đã sẵn sàng chưa?
Diluc:
Tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Jean:
Hy vọng kinh nghiệm chiến đấu trước đây vẫn chưa bị lãng quên.
Varka:
Chỉ có mình tôi là người mới thôi sao? Haha, không thành vấn đề, tôi sẽ theo kịp mọi người.
Paimon:
Sẵn sàng chưa? Đây là lần đầu tiên 旅人 đối đầu với kẻ địch mạnh ở Teyvat, lúc đó 旅人 có căng thẳng không? Bây giờ thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không căng thẳng. Vì chúng ta đều đã trưởng thành rồi.
Nhà Lữ Hành:
Thử thách mà trước đây có thể vượt qua, bây giờ chắc chắn cũng làm được.
Paimon:
Ừm, tôi tin 旅人!
Venti:
Vậy thì... Hãy dùng tiếng đàn thấm đẫm ô uế này, triệu hồi đến đây vị thân quyến đã hoàn toàn thay đổi nào.
Venti:
Hmm...
Varka:
Không sao chứ, Barbatos?
Venti:
Chuyển hóa sức mạnh Vực Sâu cuồn cuộn thành nốt nhạc, không phải là một chuyện dễ dàng...
Venti:
Nhưng tôi tự nhận mình là nhà thơ giỏi nhất, sao có thể để bản thân mất mặt vào lúc này được?
Dvalin:
■■■■■, ■■■■■... Ta đã nghe quá đủ rồi!
Dvalin:
Gọi ta tới, ■■■■, ■■■■■■■!
Diluc:
Cảm ơn mọi người, tôi không sao.
Diluc:
Có vẻ Thành Mondstadt đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Trên đường đi mọi người có gặp Kỵ Sĩ Tây Phong hay dân thường nào không?
Nhà Lữ Hành:
Không có...
Diluc:
Vậy thì có thể chứng thực suy đoán của tôi: Trong thế giới hư cấu này, Thành Mondstadt đã bị Kỵ Sĩ Tây Phong từ bỏ, tất cả mọi người đã được sơ tán đến nơi khác.
Paimon:
Từ... từ bỏ...?
Diluc:
Chúng ta không có khả năng chống lại Vực Sâu, Đội Kỵ Sĩ đưa ra quyết định này có lẽ cũng là bất đắc dĩ, nhưng chúng ta cũng không còn thời gian để tìm hiểu nguyên nhân.
Diluc:
Trong thành phố trống trải cũng có cái lợi, không phải phân tâm để bảo vệ hay sơ tán người khác.
Diluc:
Còn nước mắt Phong Long này, không thể mặc kệ được.
Venti:
Chúng tôi đến để thu hồi nó.
Paimon:
Đúng rồi, anh có thấy Varka không?
Diluc:
Tôi cũng không rõ, đành phải tiếp tục tìm thôi.
Nguy cơ Vực Sâu trong bong bóng ma thuật đã được giải quyết một cách suôn sẻ. Alice và Nicole đã sửa chữa khẩn cấp các sai sót trong phép thuật, ngăn chặn vấn đề tái diễn lần nữa.
Klee không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Cô bé đã trải qua một hành trình mạo hiểm nhẹ nhàng vui vẻ dưới sự đồng hành của mẹ và Nicole.
Điều duy nhất gây phiền phức cho Đội Kỵ Sĩ... có lẽ chỉ là cửa sổ bị Dvalin đụng vỡ mà thôi.
Paimon:
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ.
Paimon:
Để so sánh thì giống như ngồi Xe Bay ấy, vừa vui vừa hồi hộp, cuối cùng cũng khá thỏa mãn.
Venti:
Dù vậy, cái lỗ hổng lớn trên cửa sổ kia khiến tôi thấy hơi có lỗi, lại phải nhờ Jean dọn dẹp hậu quả rồi.
Jean:
Không sao. May mắn là kết cấu công trình không bị hư hại, tôi sẽ sắp xếp thay khung cửa sổ và kính mới.
Jean:
Dvalin đã đến rất kịp thời, nếu không thì khi đối mặt với ác long biết bay, chúng ta cũng không biết phải làm sao.
Venti:
Cảm ơn cô đã nói vậy. Lúc đó tôi có thể dùng gió để đưa mọi người đi một đoạn, nhưng không chắc khung của Phong Chi Dực có chịu nổi hay không.
Diluc:
Nhưng mà quý cô Alice táo bạo thật đấy. Rõ ràng chuyện chúng ta gặp phải không hề nhỏ, cô ấy vẫn quyết định đưa con gái vào chơi.
Diluc:
Nhỡ còn nguy cơ tiềm ẩn khác chưa bộc lộ thì phải làm sao.
Jean:
Điều này chứng tỏ các ma nữ vẫn tự tin về khả năng kiểm soát phép thuật của mình.
Varka:
Hay nói đúng hơn là có Alice ở đây, cho dù cả bong bóng bị nổ tan tành thì cô ấy vẫn đảm bảo Klee sẽ không hề hấn gì cả.
Diluc:
Ừm... Thực lực của quý cô Alice đúng là có sức thuyết phục.
Varka:
Tiếp theo mọi người chuẩn bị làm gì vậy? Hay là tiếp tục đi uống rượu nhé? Tôi mời.
Diluc:
Tôi thì không vấn đề, nhưng lần này không cần phiền Đại Đội Trưởng chiêu đãi, chỗ tôi có một chai rượu ngon để dành cho đội viễn chinh vất vả rồi.
Varka:
Haha, thế thì tốt quá, vậy tôi không khách sáo đâu nhé.
Venti:
Hả, có rượu sao? Tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi!
Diluc:
Vậy thì đến chỗ tôi nhé. Jean có muốn đi cùng không?
Jean:
Tôi không đi đâu, vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý.
Varka:
Ây da, nghỉ một ngày có sao đâu, cơ hội hiếm có lắm, đi thôi đi thôi.
Jean:
Vậy thì sau buổi tiệc rượu đó, Đại Đội Trưởng cũng phải cùng tôi quay về xử lý công việc nhé.
Varka:
Ơ... Thế, thế khi nào cô xong việc, có hứng thú thì đến nhé!
Varka:
Còn Kỵ Sĩ Danh Dự thì sao?
Varka:
Được rồi, cứ vậy đi. Xem như kết thúc viên mãn rồi, haha.
Alice:
Đang đợi tôi à?
Alice:
Cảm ơn hai người rất nhiều. Nhờ cả hai mà tôi đã giữ được lời hứa với con gái cưng, hôm nay Klee đã chơi rất vui.
Alice:
Sau đó Nicole đã cùng chúng tôi vào trong, điều tra kỹ lưỡng xem phép thuật còn vấn đề gì khác không, tránh để xảy ra tình huống tương tự.
Alice:
Haiz, cũng coi như một bài học vậy. Hiếm khi nào Đại Ma Vương lại có lúc hơi bối rối như hôm nay.
Paimon:
Vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi à?
Alice:
Ừm, đã sửa xong rồi, và công việc ghi hình cũng đã hoàn tất, tiếp theo chỉ cần phát lại liên tục là được.
Alice:
Phần bất ổn nhất đã kết thúc, người thường có thể thoải mái trải nghiệm bên trong theo ý tưởng ban đầu.
Alice:
Dĩ nhiên, Nicole vẫn sẽ theo dõi, yên tâm đi.
Alice:
Hmm... tôi thấy không thể nói như vậy. Chính xác hơn thì nó thể hiện một đoạn "vận mệnh sẽ không xảy ra".
Paimon:
Ơ, hai chuyện này có gì khác nhau không?
Alice:
Đừng quên rằng, vị dũng sĩ diệt rồng mà mọi người thấy trong câu chuyện đã lên đường viễn chinh đến Nod-Krai rồi.
Alice:
Dvalin sẽ không thoát khỏi vận mệnh phải chết, sẽ có một anh hùng khác đứng ra, trả giá đắt để giành chiến thắng.
Paimon:
Nhưng tôi nhớ họ nói đây là thảm họa khi Dvalin một lần nữa phá vỡ phong ấn. Vậy biết đâu lúc đó Varka đã trở về rồi thì sao?
Alice:
Haha... Paimon, đừng hỏi những câu như vậy nữa, tự mình suy nghĩ đi.
Alice:
Lời khuyên của tôi dành cho hai người là, đừng vì biết được những "vận mệnh sẽ không xảy ra" mà cảm thán, hay lo sợ được và mất...
Alice:
Nếu có thể nhìn thấy vận mệnh, chắc chắn sẽ thấy những điều rất tốt đẹp, nhưng cũng sẽ thấy những điều rất tồi tệ.
Alice:
Nhưng những điều đó đều sẽ không xảy ra. Chúng chẳng quan trọng bằng thế giới mà chúng ta đang sống.
Paimon:
Được, được rồi...
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn một thắc mắc...
Alice:
Ý cậu là, nó không giống giả chút nào, giống như bản thân bong bóng đã bị Vực Sâu ô nhiễm sao?
Alice:
Ma nữ này ngày nào cũng lang thang ở "ranh giới", không cẩn thận để hành lý dính phải thứ bẩn thỉu, để nó lẫn vào phép thuật của mình mà mình lại không phát hiện ra...
Alice:
Haha, làm sao tôi có thể để chuyện xấu hổ như vậy xảy ra được.
Alice:
Cảm giác của cậu là chính xác. Đó chính là hình thái sơ khai của sức mạnh Vực Sâu, nếu không can thiệp kịp thời, nó sẽ tiến hóa thành sức mạnh Vực Sâu thực sự.
Paimon:
Hả? Ý của cô là, không phải từ bên ngoài, mà là... đột nhiên xuất hiện từ hư không?
Alice:
Vực Sâu là thứ vô cùng huyền bí, mọi người từng đối đầu với nó rất nhiều lần rồi. Nó có nhiều đặc tính phức tạp... nguy hiểm, xảo quyệt, độc ác, và cực đoan.
Alice:
Hội Ma Nữ đã dành thời gian dài để quan sát thứ sức mạnh này, trong đó, tôi cho rằng cách giải thích của Barbeloth là chính xác nhất.
Alice:
Bản chất của Vực Sâu, chính là oán hận của tất cả những "vận mệnh sẽ không xảy ra".
Nhà Lữ Hành:
Oán hận của vận mệnh...
Alice:
Trên thế giới này tồn tại rất nhiều điều mâu thuẫn với nhau. Khi một sự việc xảy ra, đồng nghĩa với một khả năng khác sẽ biến mất.
Alice:
Từ những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, ví dụ hôm nay bữa trưa tôi ăn Gà Nấu Hoa Ngọt, thì phiên bản tôi chọn Bánh Xốp đã biến mất.
Alice:
Đến những chuyện đủ lớn để đe dọa thế giới, như việc bạn thân của tôi là Rhinedottir đã nhúng tay vào Vực Sâu, câu chuyện tương lai thuần khiết của cô ấy cũng biến mất vào khoảnh khắc đó.
Alice:
Tuy nhiên, tại sao "chúng" lại biến mất?
Paimon:
Tôi hiểu rồi, đó là một loại oán hận vì không được lựa chọn.
Alice:
Ừm. Lần này chúng ta sử dụng phép thuật tái hiện quá khứ, xen lẫn biến số, khiến "vận mệnh sẽ không xảy ra" trở nên rất gần với thực tại.
Alice:
Sức mạnh Vực Sâu từ đó mà lộ ra nanh vuốt. Nó không muốn được sinh ra, chỉ muốn hủy diệt tất cả.
Alice:
May mắn là vấn đề không lớn, "ranh giới" ngày nào cũng xảy ra chuyện như vậy, haiz.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là vậy.
Alice:
Vì nó tự cho mình là kẻ bị tước đoạt.
Alice:
Nó tràn đầy chấp niệm, bất chấp thủ đoạn để xuất hiện trên thế giới này. Chính vì thế, chúng ta mới phải bảo vệ cuộc sống và bạn bè của mình.
Alice:
Những điều thực sự tồn tại này đã được sinh ra từ vô số khả năng, là may mắn duy nhất.
Nhà Lữ Hành:
Sau khi đối đầu với Vực Sâu...
Jean:
Hóa ra quý cô Alice đang ở đây.
Jean:
Tôi rất tiếc phải thông báo. Theo quy định của Đội Kỵ Sĩ, quý cô phải được đưa đến phòng giam.
Alice:
A, tại sao? Chuyện bong bóng ma thuật tôi đã giải quyết xong xuôi rồi mà.
Alice:
Chắc không thể coi đây là lỗi của tôi đâu nhỉ? Nếu muốn bắt tôi... thì cô cũng nên bắt cả Nicole nữa.
Jean:
Không phải vậy. Theo thông tin Kỵ Sĩ Trinh Thám cung cấp, gần Hồ Sao Rơi xuất hiện một lượng lớn quần thể cá bị đánh bom.
Jean:
...Đó là hành vi bị nghiêm cấm, chắc quý cô hiểu rõ điều này.
Alice:
Hmm...
Alice:
Klee, chạy mau!
Jean:
Cô bé đã ở trong đó rồi.
Alice:
...
Paimon:
Không ngờ Đại Ma Vương cũng có ngày hôm nay nhỉ.
Alice:
...Hic, 旅人, vĩnh biệt nhé.
Jean:
Cảm ơn mọi người hỗ trợ.
Jean:
Sức mạnh của Vực Sâu trong thế giới hư cấu này cũng không khác gì thực tế, những kẻ địch chúng ta phải đối mặt cũng sẽ hơi khó đối phó.
Venti:
Không sao, loại sức mạnh này cũng có thể chuyển hóa thành lợi thế cho chúng ta. Chúng tôi đến giúp, cũng là để thu hồi nước mắt của Dvalin.
Jean:
Ra vậy... Được rồi, vậy thì tiếp tục hành động thôi, chúng ta không có thời gian để chần chừ trong này đâu.
Paimon:
Có bắt gặp Varka không? Chúng tôi đang tìm anh ta.
Jean:
Không, có thể Đại Đội Trưởng đang ở phía trên. Chúng ta cùng đi tìm đi.
Alice:
Mẹ vẽ xong rồi. Con xem, tại tên này, chính tên này đã gây rắc rối, khiến cha con lần này không thể trở về được.
Klee:
Tên xấu xa, xấu xa! Nổ tung kẻ xấu xa này đi!
Alice:
Đúng rồi đúng rồi, siêu xấu xa! Nhưng giờ tên xấu xa đó đã bị anh Kỵ Sĩ Danh Dự và các đồng đội giải quyết rồi.
Klee:
Tuyệt vời, quả không hổ là anh Kỵ Sĩ Danh Dự!
Sucrose:
Bảo sao tôi nghe thấy tiếng động lớn thế, hóa ra rơi xuống sông là Dvalin à...
Albedo:
Xét về kích thước cơ thể, cuối cùng chúng ta chỉ cần thay cái cửa sổ này thay vì cả bức tường, điều này cũng có thể coi là một kỳ tích ma thuật rồi.
Jean:
Cảm ơn hai vị rất nhiều vì đã giúp sửa chữa, dọn dẹp căn phòng và khôi phục lại như trước đây.
Paimon:
Điều này chắc cũng được tính là thành tựu vĩ đại của thuật giả kim nhỉ...