arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Người Trở Về Đuổi Theo Gió 2
Vì Cuộc Trùng Phùng Không Rơi Lệ
Danh sách nhiệm vụ
Alice đã dùng phép thuật tạo ra bong bóng tái hiện hành trình của bạn tại Mondstadt, để kể lại câu chuyện này cho các thành viên Đội Kỵ Sĩ Mondstadt vừa trở về từ cuộc viễn chinh. Là người trực tiếp trải nghiệm, bạn đã vui vẻ nhận lời thử nghiệm và kiểm tra trước...
Paimon:
Chúng tôi đến rồi đây... Woa, đông người quá, toàn bộ đội hình quen thuộc đều có mặt hết, ngay cả Diluc cũng ở đây!
Diluc:
Jean đại diện Đội Kỵ Sĩ hỏi ý kiến tôi... Tuy tôi đã rời khỏi Đội Kỵ Sĩ, nhưng trước đây Đại Đội Trưởng Varka đã quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều.
Diluc:
Ngay cả khi tôi quyết định rời đi, Đại Đội Trưởng cũng không cố níu kéo hay gây khó khăn về thủ tục.
Varka:
Tuy tôi cũng không nỡ, nhưng cậu đã quyết tâm rời đi. Đều là người trưởng thành tự chủ được rồi, miễn là có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình thì làm gì cũng được.
Varka:
Hồi trẻ tôi còn nổi loạn hơn cậu nhiều đấy... Oáp...
Paimon:
Trông thần thái anh không tốt lắm, hôm qua ngủ muộn lắm à?
Varka:
Đúng vậy, chẳng ngủ được mấy, còn hơi đau đầu nữa. Những ký ức vất vả khi làm Đại Đội Trưởng bỗng nhiên ùa về.
Jean:
Cách nói của Đại Đội Trưởng có phần dễ gây hiểu lầm, tôi vẫn cần bổ sung giải thích thêm.
Jean:
Công việc hôm qua không kéo dài đến thế. Đại Đội Trưởng khá vui, nên muốn tìm người bạn cũ Charles để nhâm nhi vài ly.
Varka:
Haha, gặp được bạn cũ rồi thì sao mà dễ dàng kết thúc được chứ.
Paimon:
Là uống nhiều quá đúng không?! Mau trả lại sự thông cảm của tôi dành cho anh!
Nicole:
Ừm, được, biết rồi.
Nicole:
Các thành viên Đội Kỵ Sĩ vào trước đã thông báo với tôi rằng cảnh đã dựng xong, mọi người có thể bắt đầu trải nghiệm câu chuyện hôm nay bất cứ lúc nào.
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã, tôi muốn hỏi một câu.
Nicole:
Cứ nói đi, không cần khách sáo.
Venti:
Có lý, ví dụ như việc thanh tẩy nước mắt của Dvalin, chuyện này chỉ có Kỵ Sĩ Danh Dự Nhà Lữ Hành mới làm được.
Venti:
Những người khác không những không có khả năng này, mà còn chưa chắc đã biết Nhà Lữ Hành sẽ làm được, nên rất có khả năng sẽ bị mắc kẹt trong đó.
Nicole:
Yên tâm, tôi đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi. Câu chuyện trong bong bóng không nối tiếp liên tục đâu, những đoạn khó xử lý tôi đã xóa hết rồi.
Nicole:
Hiện giờ nội dung còn lại hầu như không cần cậu làm gì đặc biệt, chỉ cần vừa đi vừa ngắm màn trình diễn như xem kịch là được.
Paimon:
Nhưng hôm qua vẫn có chỗ phải chiến đấu mà, có Nấm Quỷ nhảy ra...
Nicole:
Chuyện đó sẽ được điều chỉnh. Tiêu chuẩn tôi và Alice đặt ra, chính là ngay cả trẻ con cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.
Nicole:
Phần nội dung mà mọi người sắp trải nghiệm là phần tương đối ổn định rồi, tôi nghĩ không có gì sai lệch đâu.
Nicole:
Nhưng khi đi vào phần không ổn định để tìm kiếm sai lệch, hãy ghi nhớ thật kỹ tiêu chuẩn này nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Paimon:
Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Alice đi đâu rồi vậy?
Nicole:
Klee đòi mẹ dẫn đi chơi rồi. Hai người biết đấy, trong thế giới của cô ấy thì Klee luôn là phần quan trọng nhất.
Paimon:
Được, tôi hiểu rồi...
Varka:
Hahaha, tôi đã nóng lòng muốn xem câu chuyện của Kỵ Sĩ Danh Dự rồi, đi thôi.
Paimon:
Không ngờ lần này đuổi theo Fatui tới tận đây...
Paimon:
Hả, ơ?! Không đúng, lúc trước chỗ này đâu như vậy nhỉ? Hiện tại ít nhất cũng rộng hơn mấy lần!
Diluc:
Tôi cũng nhớ đây là một tàn tích đổ nát, chứ không hề lộng lẫy như trước mắt.
Jean:
Ừm, Đội Kỵ Sĩ cũng không hề tu sửa lại chỗ này. Tuy tôi nhớ gia tộc Lawrence đã tạm trú ở đây một thời gian ngắn, nhưng chắc hẳn cũng không phải do tay họ làm.
Venti:
Có vẻ lại là màn phát huy của ma nữ rồi.
Nicole:
Alice nói chỗ đó khá cũ kỹ, không hợp với thẩm mỹ của cô ấy.
Nicole:
Vì vậy chúng tôi đã mượn một số thứ từ Quần Đảo Táo Vàng, nếu nói nguyên văn lời của cô ấy thì là: "Ai mà không thích sân chơi to hơn, mới hơn và đẹp hơn chứ?"
Paimon:
Nghe vất vả quá...
Varka:
Nhưng việc chúng ta cần làm không thay đổi, đó là lấy lại Đàn Thiên Không.
Paimon:
Lần trước chỉ có chúng tôi với Diluc thôi, lần này lại có nhiều người thế này, vậy thì quá dễ rồi.
Paimon:
Vẫn có chút không quen với cảm giác choáng váng này, sao lần đầu lại không sao nhỉ.
Venti:
Có vẻ sau buổi gặp nhau hôm qua, chúng ta đã bỏ qua một khoảng thời gian và đến thẳng... Giáo Đường Tây Phong.
Paimon:
Giáo Đường Tây Phong... Hả? Chắc không phải đoạn đó chứ! Chúng ta sẽ lấy trộm Đàn Thiên Không... À ừm, là "tự ý mượn tạm".
Nhà Lữ Hành:
Cảnh này... thực sự phát lại không sao đấy chứ?
Paimon:
Đúng đó, tôi cũng hơi lo. Mà sao chỉ có mỗi tên hát rong ở đây, còn Varka với mọi người đâu rồi?
Venti:
Haha, đừng lo, tôi tin Nicole đã xử lý xong rồi.
Venti:
Hai người nhìn kìa, Diluc đến rồi.
Diluc:
Tôi đã nghe ngóng rồi, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đã biết được Fatui sắp đến cướp Đàn Thiên Không, nhưng tin tức đến hơi muộn một chút.
Diluc:
Giờ hai bên đang xung đột bên trong, nếu Fatui thực sự thành công thì chúng ta sẽ không có cơ hội mượn được Đàn Thiên Không nữa.
Diluc:
Vậy nên, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta mau đi giúp Đội Kỵ Sĩ thôi.
Venti:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Haha.
Diluc:
...Sao vậy?
Paimon:
Không ngờ lại được giải quyết theo cách này, nghe có vẻ cũng hợp lý đấy nhỉ.
Venti:
Diluc trông cũng khá đáng tin khi nói ba hoa một cách nghiêm túc như vậy nhỉ.
Diluc:
Tôi chỉ đang đọc lời thoại mà quý cô Nicole đưa thôi. Mấy người phối hợp chút đi, phần này cần phải ghi lại mà.
Nicole:
Điểm này không cần lo lắng và căng thẳng thế đâu. Những phần không phù hợp tôi sẽ cắt bỏ sau, lúc không diễn thì cứ thoải mái là được.
Paimon:
Hình như là giọng Nicole, phát ra từ đâu nhỉ...
Diluc:
Là bong bóng nhỏ đó sao?
Nicole:
Ừm. Đây là một loại phép thuật liên lạc, các thành viên Đội Kỵ Sĩ trong bong bóng lúc nãy đã dùng nó để liên lạc với tôi đấy.
Nicole:
Nếu trong quá trình trải nghiệm không biết phải làm gì, cũng có thể nhờ đến phép thuật liên lạc này để tìm sự trợ giúp, tôi sẽ cung cấp những gợi ý cần thiết.
Venti:
Vừa tiện lợi lại chu đáo nữa, như vậy chúng ta đi "mượn" Đàn Thiên Không cũng không phải lo gì cả.
Diluc:
Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rồi, trong phiên bản câu chuyện này, chúng ta đã không nảy sinh ý định trộm Đàn Thiên Không.
Diluc:
Bởi vì dù thế nào đi nữa, cuối cùng người lấy được Đàn Thiên Không tại Giáo Đường là Fatui, động cơ của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi của câu chuyện.
Diluc:
Bây giờ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cần bảo vệ Đàn Thiên Không, Varka và Jean đã xuống tầng hầm Giáo Đường trước rồi, chúng ta cũng đi thôi.
Paimon:
Hì hì, có cảm giác như được xem trước kịch bản vậy!
Venti:
Mọi người nói xem, nếu lần này chúng ta bắt gọn đám Fatui đang định trộm Đàn Thiên Không thì sao?
Nicole:
Điều đó sẽ khiến tôi rất khó xử, kết quả tệ nhất là phải diễn lại toàn bộ, xin đừng làm vậy.
Venti:
Tôi biết rồi.
Paimon:
Tên hát rong, anh cố ý phải không...
Jean:
Mọi người đến đúng lúc lắm. Tình hình không mấy khả quan, binh lực của Fatui nhiều hơn tưởng tượng.
Barbara:
Đúng vậy, mọi thứ rối loạn hết cả lên.
Cyrus:
Thân thủ cũng khá đấy nhóc, nhưng gặp phải Fatui bọn ta thì cũng chỉ có con đường chết thôi.
Varka:
Cũng có chút bản lĩnh, xem chiêu này thế nào!
Paimon:
Cứ tiếp tục như này thì Đàn Thiên Không sẽ thực sự...
Paimon:
Không được, tôi diễn không nổi nữa rồi! Nicole, ít ra cũng phải có vài bộ trang phục Fatui chứ!
Venti:
Nhìn tình hình bây giờ thì rõ ràng phe phản diện chính là Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Nicole:
Khoan đã, chuyện gì vậy? Để tôi xem... À, có vẻ như tính năng tự động tải phép thuật đã bị vô hiệu hóa, trang phục biểu diễn của Fatui không xuất hiện.
Nicole:
Để tôi sửa lại... Cảnh này tạm thời bỏ qua vấn đề đó đã, cứ tiếp tục giữ cảm giác cấp bách như lúc nãy nhé.
Barbara:
Hiểu rồi. Vậy... đội trưởng Jean, em sẽ đi sơ tán thành viên Giáo Hội Tây Phong ngay bây giờ!
Jean:
Được, nhờ cả vào em đấy.
Jean:
Nhà Lữ Hành, như cậu đã thấy, tình hình hiện tại... vô cùng tồi tệ, chúng ta cần lấy Đàn Thiên Không ra và chuyển nó về cho Đội Kỵ Sĩ bảo quản.
Venti:
Có vẻ như Fatui ở đây đều bận đối đầu với kỵ sĩ, không có thời gian để quản chúng ta.
Diluc:
Chúng ta có thể xông vào trong và lấy Đàn Thiên Không.
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Paimon:
Đều nhập vai thật đấy! Được... được rồi, chúng ta lên thôi!
Paimon:
Tuyệt quá, Đàn Thiên Không vẫn còn ở đây.
Fischl:
Hừm, hừm...
Fischl:
Có vẻ kế sách đánh lạc hướng từ bên ngoài đã phát huy tác dụng rất tốt. Các kỵ sĩ này quá chủ quan, hoàn toàn không nhận ra mối đe dọa thực sự đang ở ngay bên cạnh.
Oz:
Quả không hổ danh là Thuật Sĩ Cicin Lôi trẻ tuổi tài năng nhất trong đội, hoàn toàn thấu hiểu tư duy và hành động của kẻ địch.
Venti:
Đáng ghét, vẫn muộn một bước rồi.
Jean:
Mau để xuống!
Paimon:
Đội trưởng Jean đang... À, là về Đàn Thiên Không. Mau để đàn xuống! Không thì đừng trách tôi bất lịch sự đấy nhé!
Paimon:
...Í, sao chỉ riêng trang phục của Fischl lại chân thực đến thế?
Fischl:
Vì đây là phụ kiện do bổn công chúa tự tay chế tạo. Thế nào, trông giống hệt Thuật Sĩ Cicin Lôi đúng không?
Oz:
Trông tôi cũng giống hệt Cicin Lôi thực sự.
Fischl:
Không đúng không đúng, kẻ địch thật xảo quyệt, lại dùng lời nói đặt bẫy khiến ta mất cảnh giác!
Fischl:
Nếu ta không tự tin tuyệt đối thì sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Oz... Khụ, Cicin Lôi, hãy cầm chân đám quấy rối này đi.
Fischl:
Đàn Thiên Không giờ đã thuộc về Fatui chúng ta!
Fischl:
Thật lợi hại, phép thuật của ma nữ lại có thể bay xa như vậy trong nháy mắt!
Paimon:
Fischl... À, bè lũ Fatui trốn rồi, chúng ta mau đuổi theo!
Mona:
Phù hiệu đây cầm đi, cuối cùng tôi cũng được tan làm rồi.
Mona:
Nghe nói hai người đã làm chuyện phi thường ở Nod-Krai, kéo mặt trăng thật từ ngoài bầu trời giả vào bên trong.
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng biết sao?
Mona:
Dù sao mỗi ngày tôi đều nhìn chằm chằm vào bàn bói nước để quan sát đủ thứ, nếu có chuyện gì xảy ra trên trời thì tôi biết ngay.
Mona:
Thủy Chiêm Thuật dựa vào những vì sao hư ảo để phản chiếu vận mệnh thực sự trong nước, nhưng nếu là "mặt trăng thật" bị phản chiếu, thì sẽ xuất hiện điều gì nhỉ...
Mona:
Để tìm hiểu rõ vấn đề này, tôi cần rất nhiều Mora để mua thiết bị mới, mỗi ngày đều phải làm thêm nhiều công việc.
Venti:
Bảo sao Alice lại sắp xếp cho cô tham gia nhiều cảnh diễn đến vậy.
Mona:
Đúng vậy. Quý cô ấy trả công hậu hĩnh, lại không phải những công việc tốn sức, sự đảm bảo từ Hội Ma Nữ cũng đáng tin cậy...
Mona:
Tuy con gái cô ấy cần phải chịu trách nhiệm một phần cho tình cảnh của tôi, nhưng đó đều là chuyện rất lâu rồi, Klee cũng chỉ vô tình thôi.
Varka:
Nghe có vẻ mặt trăng ảnh hưởng không nhỏ đến Thủy Chiêm Thuật, nếu liên hệ trực tiếp với Barbeloth thì tiến triển sẽ nhanh hơn đấy.
Mona:
Đừng nhắc đến chuyện nhạy cảm nữa được không?! Chắc chắn là cố ý mà!
Mona:
Con người sẽ không nghi ngờ những gì mắt mình nhìn thấy, cũng không phủ nhận mảnh đất dưới chân mình.
Mona:
Chúng đều đang nhắc nhở, đây là đường cùng. Hãy từ bỏ việc tìm kiếm đi, và quay trở về càng sớm càng tốt.
Paimon:
Giọng nói này... là Mona phải không?
Varka:
Mona? Ồ, tôi có nghe nói rồi, là học trò của Barbeloth đúng không.
Paimon:
Anh còn biết cả chuyện này nữa à? Việc Mona đến Mondstadt là sau khi anh đi viễn chinh rồi mà.
Varka:
Bởi vì tôi vẫn thường liên lạc với Hội Ma Nữ, thỉnh thoảng cũng nghe đến cái tên Mona, và biết rằng cô ấy đã phạm sai lầm nên không dám quay về.
Mona:
CÁI GÌ?!
Mona:
Sao lại biết chuyện này nhỉ? Lẽ ra trong Hội Ma Nữ không ai biết chuyện này cả!
Varka:
Hả? Tất cả ma nữ đều biết mà?
Mona:
Tất cả sao?!
Nicole:
Tất cả mọi người... Nói chính xác thì là ngoại trừ Rhinedottir ra.
Mona:
Ôi...
Mona:
Thôi được rồi, tất cả thì tất cả vậy. Dù sao thì bà già cũng không thể trực tiếp đuổi đến tận Mondstadt được.
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta phải qua đó bằng cách nào?
Mona:
Không nói cho mấy người biết đâu.
Venti:
Đừng giận mà.
Mona:
Tôi đâu có giận, đây là hai chuyện khác nhau. Bây giờ tôi đang là thành viên Fatui phụ trách ra đề, đâu có lý nào mà hỏi thẳng đáp án từ tôi chứ?
Paimon:
Đúng nhỉ, tôi quên mất chuyện này...
Mona:
Nếu thực sự muốn biết thì hãy suy ngẫm những gì tôi đã nói lúc đầu đi, hừm.
Paimon:
Không ngờ Durin lại được sắp xếp vai diễn như vậy...
Durin:
Thực ra dì Alice có một phương án dự phòng. Nếu Dvalin không muốn tham gia diễn xuất thì để tôi đóng vai Dvalin.
Durin:
Nghe nói dùng phép thuật tương tự như khi tạo ra Simulanka, thì có thể khôi phục lại hình dạng ma long của tôi.
Jean:
Nghe có vẻ không phải là một ý hay.
Diluc:
Nếu phép thuật tái hiện này có sai sót thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Durin:
Hơn nữa, tôi cũng thấy mình không giỏi đóng vai ma long lắm, nhìn cũng chẳng có sức uy hiếp...
Durin:
May mắn là sau đó Dvalin đã sẵn sàng tham gia, nên kịch bản của tôi đã từ "ma long" chuyển thành "lính canh Fatui nhút nhát B", và cũng đã chuẩn bị trang phục tương ứng rồi...
Paimon:
Khác biệt quá lớn luôn! Và tại sao lại là "B" chứ!
Durin:
Vì Mika là "A"...
Venti:
Alice khá chặt chẽ trong những chuyện như này đấy.
Paimon:
Hóa ra người canh giữ ở đây là Mika à.
Varka:
Hi! Lâu rồi không gặp.
Mika:
Chào Đại Đội Trưởng! Chào mọi người...
Mika:
Không đúng, mọi người vào đây bằng cách nào vậy?
Diluc:
Điều đó không quan trọng. Hãy nói cho chúng tôi biết Đàn Thiên Không đang ở đâu.
Mika:
Nó bị khóa trong căn phòng phía sau, muốn vào thì phải thu thập đủ ba phù hiệu, mỗi phù hiệu đều do một thành viên bảo quản...
Paimon:
Ơ, tôi nhớ lúc đó chỉ có một chìa khóa thôi mà...
Nicole:
Nếu định đi đến ba địa điểm chỉ để tìm một chiếc chìa khóa, thì khả năng cao những tình tiết được thiết lập ở hai địa điểm còn lại sẽ bị lãng phí.
Nicole:
Mọi người đều rất cố gắng học thuộc lời thoại, tôi cũng không muốn để họ bị ngó lơ đâu.
Venti:
Đúng vậy, họ cũng giống như chúng ta, thực chất đều là người chơi.
Mika:
Thực ra lúc mới nhận được kịch bản, tôi còn hơi thắc mắc... lẽ nào lại dễ dàng tiết lộ thông tin như vậy?
Mika:
Nhưng khi thấy mọi người hừng hực khí thế bước đến, trong khi bên này lực lượng ít ỏi, đột nhiên tôi hiểu được cảm giác đó rồi.
Mika:
Đặc biệt là ngài Diluc, khi nghiêm túc lên khiến tôi phải toát mồ hôi lạnh.
Diluc:
Có phóng đại quá không? Tôi chỉ nói có một câu thôi mà.
Venti:
Trong ván bài, điều đáng sợ nhất luôn là những lá bài chưa lật. Ở đây cũng tương tự thôi.
Mika:
Vâng, tôi cũng đã nghe nói ngài Diluc là người rất nhiều mánh khóe...
Mika:
Mời vào, mọi người chắc đã chuẩn bị xong rồi.
Nicole:
Kết thúc như vậy không ổn lắm đâu, Mika, còn một câu thoại chưa nói nữa.
Mika:
Nhất, nhất định phải nói sao?
Nicole:
Cố gắng chút nữa nhé.
Mika:
Được thôi...
Mika:
Tôi, tôi đã nói hết những gì mình biết rồi! Lát nữa đừng đến gây rắc rối cho tôi nữa!
Paimon:
Chạy vào trong rồi...
Paimon:
Ủa, sao vẫn là Mona vậy?
Mona:
Vì Alice nói tiền công tính theo số màn diễn, tôi còn định đóng thêm vài lần nữa cơ, tiếc thật.
Mona:
Phù hiệu mở cửa đang ở trong tay tôi, nhưng... tôi không biết mấy người khao khát nó đến đâu.
Mona:
Đến bàn chuyện làm ăn đi.
Bennett:
Quả nhiên đã đuổi theo tới tận đây. Các thành viên tinh nhuệ của Mondstadt thực sự rất tài năng.
Cyrus:
Đừng xen vào, đây là mối thù riêng giữa chúng ta.
Cyrus:
Ta đã trang bị đầy đủ rồi, tiếp tục trận đấu dở dang lúc trước nào, tên nhóc!
Klee:
Đùng đùng đùng...
Alice:
Đùng đùng đùng...
Klee:
Đoàng đoàng...
Alice:
Đoàng đoàng...
Klee:
Vui quá đi mẹ ơi.
Alice:
Mẹ cũng rất vui nè, hì hì, có thể cho nổ tung tất cả!
Klee:
Món đồ chơi ma thuật mà mẹ nói sẽ chuẩn bị cho con, khi nào con mới được chơi ạ?
Alice:
Yên tâm, ngày mai là xong rồi, siêu vui luôn.
Klee:
Tuyệt vời! Con với mẹ sẽ cùng chơi!
Alice:
Không thành vấn đề, ngày mai chắc chắn sẽ rất trọn vẹn đấy...
Paimon:
Mika, chúng tôi mang tất cả phù hiệu về rồi đây.
Mika:
Ừm, vì thang máy này vận hành khá phức tạp nên quý cô Nicole đã nhờ tôi khởi động, đợi chút nhé.
Jean:
Làm phiền rồi.
Mika:
Ừm, chúc mọi người chơi vui vẻ ở trên đó nhé.
Venti:
Nghiêm túc thế này thì hơi chán nhỉ.
Paimon:
Chỉ có anh mới muốn nghịch ngợm thôi, đến lúc phải đi rồi đấy.
Paimon:
Đàn Thiên Không ở ngay đằng kia! Tôi nhớ là...
Fischl:
Hừm, các người quả nhiên là những dũng sĩ đầy nhiệt huyết nhưng bất cẩn và hấp tấp, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đã sa vào bẫy của ta.
Fischl:
Khoan đã, chuyện gì vậy, chỉ là khóa Đàn Thiên Không lại thôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Bẫy của mình mà còn không biết sao?
Fischl:
Bẫy đâu phải do ta chuẩn bị? Alice nói rằng chỉ cần kích hoạt bẫy là có thể đảo ngược tình thế.
Venti:
Thì ra là vậy...
Varka:
Thì ra là vậy...
Fischl:
(Họ cười gì vậy? Cảm giác như họ đều biết chuyện gì sắp xảy ra... Bổn công chúa có dự cảm không lành.)
Fischl:
Ta hỏi một chút, lúc đó các ngươi đã lấy được Đàn Thiên Không bằng cách nào?
Jean:
Nghe nói là họ đã đánh cho Người Xử Lý Nợ canh gác ở đây một trận, rồi ổ khóa tự mở ra.
Fischl:
Thì ra chính ta mới là kẻ sa vào bẫy!
Oz:
Công chúa điện hạ xin đừng nản lòng. Với tình huống này, Alice cũng đã cử viện binh đến giúp chúng ta, nên chúng ta cũng không phải là không có sự chuẩn bị.
Fischl:
Có lý. Được rồi, dù lâm vào tuyệt cảnh thì bổn công chúa vẫn có ý chí và dũng khí để quyết chiến đến cùng!
Fischl:
Ta ta... ta nhận thua! Quả nhiên là hết cách với các ngươi, ta nhận thua!
Nicole:
Đánh hay đấy, tiểu thư Fischl. Hiệu quả ghi lại rất tuyệt, tôi nghĩ những người tham gia sau sẽ chơi rất vui.
Paimon:
Cảm giác Fischl vốn rất thích hợp với mấy cảnh diễn xuất này.
Fischl:
Hừ, lời này còn có chút đạo lý, mắt nhìn của ngươi khiến bổn công chúa rất hài lòng. Tuy nhiên, đây chỉ là Công Chúa Định Tội ngẫu hứng thể hiện chút bản lĩnh mà thôi.
Jean:
Nhưng mà ổ khóa này vẫn chưa mở nhỉ.
Venti:
Đúng rồi, có vẻ khác với những gì đã nói trước đó.
Varka:
Tôi nghĩ các ma nữ cũng sẽ không thiết kế theo hướng phá hủy bằng bạo lực, không phù hợp với thẩm mỹ của họ.
Jean:
Hay là còn điều kiện nào đó chưa đáp ứng?
Fischl:
Chẳng lẽ ta phải chịu đòn sao?! Ta đường đường là công chúa cao quý, kịch bản này thật quá vô lễ...
Oz:
Qua quan sát của tôi thì có vẻ đúng là vậy. Nhưng công chúa điện hạ đừng lo lắng, diễn một chút thôi là được.
Fischl:
Thôi được... Nếu chỉ có thể kết thúc theo cách này thì bổn công chúa miễn cưỡng cho phép hành vi mạo phạm này...
Fischl:
Nhẹ tay chút đấy...
Nhà Lữ Hành:
Thế thì giao cho Paimon vậy.
Paimon:
Tôi, tôi á? Được rồi, có vẻ đúng là chỉ tôi mới là người yếu nhất ở đây...
Venti:
A, mở rồi.
Jean:
Haiz, quý cô Alice vẫn thích những chuyện như thế này nhỉ.
Nicole:
Chúc mừng các vị đã thành công lấy được Đàn Thiên Không, lần trải nghiệm này đã kết thúc viên mãn...
Màn diễn xuất bong bóng ma thuật kết thúc tốt đẹp, các diễn viên lần lượt trở về thế giới thực.
Để cảm ơn sự nỗ lực của mọi người, Varka đã nhờ Người Săn Hươu bày tiệc tại quảng trường trước Giáo Đường, mời mọi người thoải mái ăn uống và vui chơi.
Paimon:
Woa, thơm quá, náo nhiệt ghê! Đây có phải là thực đơn bí mật mà Varka nói không nhỉ?!
Nhà Lữ Hành:
Cuối cùng cũng được ăn rồi.
Paimon:
Bụng tôi kêu cồn cào từ lâu rồi, tôi ăn trước nhé! Nhà Lữ Hành cũng nhanh lên ăn đi.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, được.
Jean:
Sao vậy, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác cô đã thả lỏng hơn nhiều rồi.
Jean:
Hồi tôi còn nhỏ, trong Thành Mondstadt thường xuyên có những bữa tiệc như vậy.
Jean:
Sau đó vì cuộc viễn chinh, nhiều người đã rời khỏi Thành Mondstadt. Tôi lại là người không mấy hiểu biết về giải trí, nên những bữa tiệc như vậy cũng dần ít đi.
Jean:
Thấy cảnh tượng náo nhiệt như hôm nay, tôi không khỏi cảm thấy xúc động.
Barbara:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.
Jean:
Barbara cũng đến rồi à?
Barbara:
Trước đây chị nói với em, muốn cho thành viên đội viễn chinh khi trở về sẽ có cảm giác như đang ở nhà.
Barbara:
Nhưng em nghĩ, cảm giác ấm áp ở nhà không phải là thứ có thể tạo ra được, mà là thứ tự nhiên sinh ra khi những người vốn nên bên nhau được ở cùng nhau.
Jean:
...Em nói đúng, bây giờ chị cũng nghĩ như vậy rồi.
Jean:
Không liên quan nhiều đến địa điểm, dù là đội viễn chinh hay những người ở lại Mondstadt, miễn là được sum họp bên nhau, đó mới chính là nhà.
Nhà Lữ Hành:
Đội viễn chinh trở về là chuyện tốt...
Jean:
Ừm, cảm ơn mọi người đã đến an ủi tôi.
Jean:
Nhân dịp tiệc tùng này hãy trò chuyện với mọi người thêm đi, cậu cũng hiếm khi trở về mà.
Jean:
Gặp nhau trong thế giới bong bóng hơi vội vàng, lúc đó chúng ta đều có vai diễn, bây giờ nói chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tôi sẽ đi.
Varka:
Này, Kỵ Sĩ Danh Dự!
Nhà Lữ Hành:
...?
Varka:
Ở đây, nhìn lên trên!
Varka:
Nơi này cảnh đẹp, gió cũng dễ chịu, lên đây ngồi nói chuyện đi!
Jean:
Ôi, sao lại có thể ngồi ở chỗ đó chứ...
Jean:
Thôi vậy, có vẻ chính chủ cũng không bận tâm lắm.
Jean:
Nhà Lữ Hành, nếu cậu định lên đó thì hãy cẩn thận nhé.
Varka:
Ngồi đi, tôi biết cậu không uống rượu nên đã mang theo đồ uống lên đây.
Nhà Lữ Hành:
Anh chọn vị trí giỏi thật đấy.
Varka:
Hahaha, cuối cùng cũng về nhà rồi, tự do tự tại, chẳng phải đây chính là cảm giác ở nhà sao?
Nhà Lữ Hành:
Mondstadt quả thực có bầu không khí ấm cúng như ở nhà vậy.
Varka:
Thật sao? Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy.
Varka:
Với đa số mọi người, nhà là một khái niệm không thể thay thế. Tôi đã đến rất nhiều nơi trong chuyến viễn chinh xa xôi, nhưng mỗi lần uống say, những gì hiện lên trong đầu...
Varka:
Đều là giáo đường này, bức tượng thần này, cối xay gió trong thành, những chú chim bồ câu và hoa bồ công anh ở cổng.
Varka:
Có lẽ với những người đi càng xa thì càng có cảm giác như vậy. Vì thế tôi thực sự nghĩ cậu sẽ đánh giá Mondstadt rất cao đấy.
Nhà Lữ Hành:
Em ấy quan trọng hơn bất kỳ địa điểm cụ thể nào.
Varka:
Tôi cũng hiểu điều đó. Nếu không có những đứa trẻ vô tư và náo nhiệt này, chắc Mondstadt cũng sẽ mang lại cảm giác khác hẳn.
Varka:
Nói đến đây, hình như tôi vẫn chưa cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã sẵn sàng giúp đỡ Mondstadt ngay khi mới đến đây.
Varka:
Nếu không có cậu, người thường chẳng có cách nào đối phó với ô nhiễm từ Vực Sâu, huống hồ đối tượng bị nhắm tới lại là Dvalin - Đông Phong Thủ Hộ.
Nhà Lữ Hành:
Quá khen rồi, cũng chỉ vô tình thôi.
Varka:
Tuy lúc đó Barbatos mới tỉnh giấc chưa lâu, với sức mạnh đó hẳn cũng có thể giải quyết chuyện này, chỉ là kết cục có lẽ sẽ không được trọn vẹn lắm.
Varka:
Dvalin là thân quyến của ngài ấy. Nếu phải đặt mạng sống của nó và sự an nguy của Mondstadt lên bàn cân, tôi nghĩ với ngài ấy, đó cũng sẽ là một cuộc tra khảo tàn nhẫn.
Varka:
Nhưng thảm họa Cuộc Săn Hoang Dã do Rerir gây ra ở phương xa cũng đe dọa đến Mondstadt. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
Varka:
Còn một điều có thể cậu chưa nhận ra. Việc cậu hỗ trợ Natlan thực ra cũng đã gián tiếp làm suy yếu nguy cơ của Cuộc Săn Hoang Dã.
Varka:
Nếu thảm họa ở Natlan không được giải quyết, hai luồng sức mạnh Vực Sâu hợp nhất lại, tình hình chúng ta phải đối mặt sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều.
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ đúng là vậy thật...
Varka:
Haha, vì vậy tôi có thể tự hào khoe khoang rằng thảm họa Vực Sâu ở cả hai nơi đều có sự tham gia và giải quyết của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đấy nhé.
Nhà Lữ Hành:
Nếu Paimon ở đây chắc chắn sẽ phàn nàn...
Varka:
Đùa thôi. Đối với các kỵ sĩ, vinh quang đến từ sự phán đoán trong nội tâm, chứ không phải định nghĩa từ bên ngoài.
Varka:
Còn ý nghĩa của những việc chúng ta làm, tôi tin là cậu cũng đã thấy rồi.
Nhà Lữ Hành:
...Ừm.
Venti:
Hoá ra hai người ở đây. Thiết kế ban đầu của chỗ này không phải để ngồi đâu nhé.
Varka:
Đừng nói những lời cứng nhắc thế chứ, anh chắc chắn biết điều đó không hợp với mình đâu. Nào, cũng có phần của anh đấy, cùng uống nhé.
Venti:
Haha, vậy tôi không khách sáo đâu...
Venti:
...Sao vẫn là nước ép nho vậy!
Varka:
Charles là anh em tốt của tôi mà, tôi không thể lén uống sau lưng anh ta được.
Venti:
Haiz, thôi được, xem ra hôm nay lại không thể vui hết cỡ rồi.
Venti:
Ồ đúng rồi. Vì đây là tiệc cảm ơn các diễn viên tham gia, nên tôi cũng đã mời Dvalin rồi.
Varka:
Haha, được thôi. Tuy chi phí sẽ tăng lên không ít nhưng đừng bận tâm, tôi cũng lâu rồi chưa gặp Dvalin.
Venti:
Nhưng cuối cùng Dvalin vẫn từ chối. Cũng như mọi khi, Dvalin không phải kiểu thích phô trương.
Venti:
Với Dvalin thì Thành Mondstadt sẽ hơi nhỏ, không thể thoải mái sải cánh, cho dù không làm cư dân trong thành hoảng sợ nhưng chẳng may va phải cối xay gió thì cũng rắc rối đấy.
Varka:
Hiểu rồi, đã đến lúc phải soạn thảo một đề xuất xây dựng sân hạ cánh chuyên dụng cho Dvalin.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải như vậy càng phô trương sao?
Venti:
Đúng vậy, hãy để Dvalin yên tĩnh đi. Dù sao thì... nâng ly chúc mừng Kỵ Sĩ Danh Dự trước đã.
Varka:
Ừm, cạn ly!
Venti:
Tôi thường nhớ lại cảnh tượng chia tay cậu ở Phong Khởi Địa. Chỉ trong chớp mắt, phía trước hành trình của cậu chỉ còn lại Snezhnaya.
Venti:
Nữ Hoàng Snezhnaya vẫn đang thúc đẩy kế hoạch của mình, giờ chỉ còn lại một Gnosis cuối cùng trong tay Hỏa Thần.
Varka:
Tin tốt là ngay cả Capitano cũng không thể cướp Gnosis từ tay Mavuika, tạm thời chúng ta không phải lo lắng về an nguy của Gnosis cuối cùng này.
Venti:
Câu này, tôi có thể hiểu là anh đang ám chỉ điều gì đó không?
Varka:
Haha, tất nhiên là không rồi, tôi không bao giờ đụng đến những chuyện không nên nhắc tới đâu.
Nhà Lữ Hành:
...Không thật à?
Venti:
Hmm, trong số các Quan Chấp Hành Fatui quả thực có một số người hành động hơi quá khích, Signora và Childe đều nằm trong số đó.
Venti:
Nhưng đừng quên, cuối cùng Signora đã lấy được Gnosis Nham mà không cần dựa vào vũ lực.
Varka:
Đúng vậy, anh từng nói với tôi Morax thực ra đã đạt được "khế ước" trước khi chết... Ý anh là, ở Mondstadt cô ta cũng có thể không cần dùng đến vũ lực?
Venti:
Đúng vậy. Nếu trên đời này có một lý do nào đó thuyết phục được Morax, thì đương nhiên cũng có thể thuyết phục được tôi.
Venti:
Chỉ là cô ta cho rằng không cần phải thương lượng với tôi, có lẽ do tôi mới thức tỉnh nên bị coi thường chăng?
Venti:
Gnosis không có tác dụng với tôi, tôi không quan tâm nó thuộc về ai, cũng không quan tâm người khác dùng thủ đoạn gì lấy nó đi.
Venti:
Nếu lúc đó chiến đấu với Quan Chấp Hành ở đây, Giáo Hội Tây Phong... không, cả Thành Mondstadt sẽ bị ảnh hưởng.
Varka:
Đúng vậy, hơn nữa Signora còn có thể bắt dân thường làm con tin.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là vậy...
Venti:
Nhưng thời gian sau đó đã chứng minh cách làm này vẫn đẩy Signora vào đường cùng. Mục tiêu thứ ba mà cô ta nhắm đến là Raiden Shogun, một người không mấy khoan dung.
Venti:
Có lẽ thành công ở Mondstadt và Liyue khiến cô ta nghĩ rằng sức mạnh của mình đã đủ để thách thức các vị thần ở những quốc gia khác.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã buộc phải ngăn cản.
Venti:
Cậu đã làm rất đúng. Tôi cũng rất đồng cảm với những gì người dân Inazuma đã trải qua, và cũng rất vui mừng trước những thay đổi sau đó ở vùng đất này.
Venti:
Khi thế lực của các Quan Chấp Hành dần suy yếu, có vẻ như nữ hoàng Snezhnaya hiện tại đã không còn sức để vươn tay ra bên ngoài nữa.
Venti:
Có lẽ, cơ hội để chúng ta chính thức đến Snezhnaya và tiếp xúc với nữ hoàng sẽ đến sớm thôi.
Varka:
Hiện tại Đội Kỵ Sĩ Tây Phong vẫn còn một số thành viên đóng quân tại Nod-Krai. Nếu cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn mọi người...
Venti:
Haha, có vẻ như ánh mắt của cậu khác hẳn so với lần lên đường trước rồi đấy.
Venti:
Nhưng điều tôi muốn nói vẫn không thay đổi. Nhà Lữ Hành, hãy luôn nhớ đến ý nghĩa ban đầu của hành trình nhé.
Venti:
Tiếng chim hót, những vần thơ, thành bang, nữ hoàng, Fatui thậm chí cả đám quái vật trên đại lục Teyvat này... Đều là một phần trong cuộc hành trình của cậu.
Venti:
Có lẽ ở cuối hành trình, thứ chờ đợi cậu sẽ là sự thật vô cùng chấn động. Cậu sẽ phải đối mặt với thử thách khó mà diễn tả, nhưng đó không phải là tất cả.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.
Venti:
Vậy tiếp theo lại đến thời gian của Venti nào...
Venti:
Varka, lúc này mà không có rượu thì thật là chán ngắt!
Fischl:
Giao cho ngươi đấy, mang nó về đi. Đừng để bọn họ đuổi kịp.
Amber:
Yên tâm đi, tôi là Quán Quân Bay Lượn của Fatui...
Cyrus:
Tôi đầu hàng, đầu hàng! Haiz, sao tôi cảm thấy đánh còn không được thỏa sức bằng lúc trước...
Varka:
Có lẽ vì tôi có kinh nghiệm đối đầu với đám người đó nhiều hơn gấp vài trăm lần so với việc giao đấu với các nhà mạo hiểm.
Cyrus:
Haha, đúng thật, tôi va phải họng súng rồi.
Paimon:
Hóa ra là đang đóng vai Fatui à?! Nicole, vấn đề trang phục được sửa rồi sao?
Nicole:
Ừm, có vẻ là vậy.
Cyrus:
Trang bị của họ trông nặng nề thật, vừa thiếu linh hoạt lại còn bí bách. Nếu mang đến Natlan hay Sumeru thì sao mà mặc nổi.
Bennett:
Chỉ có thể nói rằng, tin đồn về kỷ luật nghiêm minh của Fatui thật sự không sai chút nào.
Bennett:
Không sao rồi... Cảm giác cha Cyrus đánh rất đã, đây là phù hiệu do tôi giữ, cầm lấy đi!
Cyrus:
À đúng rồi! Nhắc đến Natlan, Bennett đã kể cho tôi nghe về thân thế của cậu nhóc... Xem như đã giải được một bí ẩn tồn tại suốt bao nhiêu năm rồi.
Cyrus:
Thay mặt tất cả các nhà mạo hiểm ở Mondstadt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vị.
Paimon:
Có gì đâu, việc nhỏ thôi mà.
Venti:
Cảm giác từ Natlan trở về thế nào rồi Bennett, có thích nghi được không?
Bennett:
Vận may lại xui xẻo trở lại rồi, haha! Nhưng nói theo cách khác, vận may chỉ là quay về như cũ thôi, cũng chẳng thấy mất mát gì cả.
Bennett:
Hy vọng sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa các Asha đến Mondstadt chơi.
Durin:
Gì cơ, họ đã nộp hết bằng chứng rồi à?
Durin:
Tình thế đã thay đổi, vậy tôi tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Durin:
Đến chỗ tôi trước thì không phải lựa chọn sáng suốt đâu.
Durin:
Nếu cứ ngoan cố như vậy, đừng trách tôi không khách sáo.
Mona:
Không được không được, không chấp nhận được, chuyện này không còn gì để bàn nữa!
Mona:
Hừm, không được, cái giá của phù hiệu này không chỉ có vậy đâu.
Mona:
Được rồi, phải biết điểm dừng.
Mona:
Một nơi nghèo nàn như Mondstadt mà lại có thể kiếm được nhiều lợi lộc như vậy, haha.
Paimon:
Đừng nói cô tranh thủ cơ hội này để nói ra suy nghĩ thật của mình đấy nhé!
Mona:
Đương nhiên không phải!
Mona:
Ít quá đấy, không có thêm "thành ý" thì không được đâu nhé.
Cyrus:
Xui xẻo chưa kìa, vừa mặc bộ đồ Fatui vào thì khẩu súng lại không bắn được nữa.
Bennett:
Đúng vậy, cảm ơn cha đã giúp đỡ ứng chiến. Để lát nữa nhờ quý cô Nicole sửa lại, haha...
Mona:
Đừng nhắc đến chuyện nhạy cảm nữa được không?! Chắc chắn là cố ý mà!
Durin:
Cuối cùng không phải đóng vai ma long, cũng xem như là chuyện tốt...
Mika:
Không có phù hiệu thì tôi không thể khởi động được thiết bị này... Đừng ép tôi nữa, những gì tôi biết đều nói hết rồi...
Mika:
Ban đầu tưởng chỉ có vài câu thoại thôi, nhưng diễn thực sự khó thật đấy.
Mika:
...Như đã nói, các vị vẫn nên ghé thăm ba "thành viên Fatui" trước đã.
Liên Hệ Nicole:
Sao vậy, ở đây không có gì cần nhắc nhở đâu, nhanh xuống tầng hầm đi.
Lisa:
Thật trùng hợp... Hay nói chính xác hơn, là "tình cờ trùng hợp" đấy.
Albedo:
Trong kế hoạch của các ma nữ, đây là màn diễn nhẹ nhàng nhất trong nhiệm vụ.
Albedo:
Có vẻ quý cô Lisa cũng muốn nhanh chóng kết thúc phần việc này để tiếp tục chìm đắm vào công việc của mình nhỉ?
Lisa:
Đương nhiên rồi. Xét cho cùng thì nơi này không có ghế ngồi thoải mái, cũng chẳng có hồng trà thơm ngát.
Cyrus:
Hộc... hộc... Quả nhiên không phải đối thủ của Đại Đội Trưởng. Đã lâu không gặp, cảm giác thân thủ tiến bộ hơn nữa rồi.
Varka:
Viễn chinh giúp rèn luyện thân thể rất tốt đấy. Anh có muốn cân nhắc đưa anh em cùng đi một chuyến không?
Cyrus:
Hahaha, thôi vậy.
Jack:
Không ngờ lại có cơ hội so chiêu với Đội Trưởng Kỵ Binh...
Kaeya:
Haha, nếu sau khi luyện tập anh sẵn lòng mời tôi một ly rượu ngon, thì tôi rất hoan nghênh những lời thách đấu như này.
Mika:
Chúc mọi người chơi vui vẻ ở trên đó nhé.
Rosaria:
Haiz, nếu lúc đầu xảy ra xung đột quy mô lớn như vậy thì công việc dọn dẹp hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.
Barbara:
Đúng vậy, may mà chuyện không đến mức đó. Đừng thở dài nữa, sao lại chợt nghĩ đến chuyện này vậy?
Rosaria:
...Nếu một người muốn bảo vệ thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình, thì khó tránh khỏi việc trở nên đa sầu đa cảm.
Liên Hệ Nicole:
Nhớ lại lời của Mona: "Con người sẽ không nghi ngờ những gì mắt mình nhìn thấy, cũng không phủ nhận mảnh đất dưới chân mình."
Liên Hệ Nicole:
Những thứ không bị nghi ngờ thường là giả, lúc này cần chuyển tầm nhìn sang nơi khác, ví dụ như hướng lên trên.
Liên Hệ Nicole:
Binh sĩ Fatui "dũng mãnh và trung thành" ở phía trước, hãy sẵn sàng giao chiến.
Liên Hệ Nicole:
Binh sĩ Fatui "yêu tiền như mạng" ở phía trước, mọi thứ trên đời đều có thể đặt lên bàn đàm phán.
Liên Hệ Nicole:
Tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đạo cụ vạn năng để đàm phán rồi, mang vào đi.
Liên Hệ Nicole:
Phía trước là binh sĩ Fatui có sở trường "gió chiều nào theo chiều nấy". Nếu đã lấy được phù hiệu từ tay binh sĩ khác, có thể sẽ tránh được xung đột.
Barbara:
Chị muốn qua đây ăn không, rất náo nhiệt đấy.
Jean:
Ừm, được. Đúng là nên thả lỏng rồi.
Paimon:
Đừng lo, mỗi món ngon tôi đều giữ một phần cho này!
Amber:
Tôi đang tìm cô khắp nơi đấy, Noelle. Đừng bận rộn nữa, mau đến tham gia bữa tiệc nào!
Noelle:
Chờ chút, còn mấy thùng đồ uống phải chuyển qua, sẽ xong ngay thôi.
Amber:
Vậy à? Thế thì để tôi đi cùng!
Fischl:
...Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bổn công chúa đã niệm chú thuật bóng đêm, mang Đàn Thiên Không vượt qua vòng vây một cách dễ dàng. Hừm, chuyện đó căn bản không làm khó được ta.
Bennett:
Cha Cyrus có kể lại rồi, thật lợi hại.
Venti:
Sau khi tận mắt chứng kiến, tôi cũng không nhịn được mà phải vỗ tay khen ngợi. Với tốc độ đó, e rằng ngay cả Barbatos có mặt ở đây cũng không thể đuổi kịp.
Mona:
(Tuy đó là phép thuật của Hội Ma Nữ, nhưng không nên bóc mẽ cô ấy thì hơn...)
Durin:
Mặc dù vai diễn không nhiều, nhưng cảm giác như... được quay trở về Simulanka vậy, rất vui.
Durin:
Diễn một câu chuyện vui vẻ theo kịch bản, mọi người đều thấy thích thú. Tuy không thể nói là gay cấn ly kỳ, nhưng khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Albedo:
Trải nghiệm hoàn toàn khác với Nod-Krai phải không.
Durin:
Ừm, mọi thứ đều đơn giản hơn nhiều...
Mika:
Haha, tôi cũng thấy vậy.