arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Mở Đầu? - Màn 1
Người Phương Xa Đuổi Theo Gió
Danh sách nhiệm vụ
Bạn nhận được một lời mời từ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong...
Paimon:
Hmm, lạ nhỉ, theo như đội trưởng Jean nói thì hoạt động sẽ được tổ chức ở đây mà. Nhưng ở đây chẳng có gì cả...
Paimon:
Đúng vậy, nhắc đến thì... đây cũng là nơi hành trình của chúng ta chính thức bắt đầu đấy.
Paimon:
Woa, chỉ mới nhớ lại một chút thôi mà đủ thứ ký ức cứ thế ùa về trong tâm trí, muốn dừng cũng không được, hì hì.
Paimon:
Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, nhưng nơi đây vẫn giống hệt như lúc chúng ta mới đến.
Nhà Lữ Hành:
Như vừa thoáng qua...
Paimon:
Xem ra Nhà Lữ Hành cũng có nhiều cảm xúc lắm nhỉ, nói chuyện lãng mạn hẳn lên rồi.
Paimon:
Jean và mọi người không có ở đây, chúng ta đi phía trước tìm nhé, tiện thể đi dạo luôn.
Nhà Lữ Hành:
Giống như lúc đó vậy.
Paimon:
Giống như lúc đó vậy!
Paimon:
Ơ? Sao cây này lại treo nhiều bẫy Bom Nảy thế này?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ đang vào vai Quả Nhật Lạc...
Paimon:
Sao có thể chứ?! Trông không giống, lại còn không ăn được... Ừm, hay đây là đạo cụ trang trí liên quan đến hoạt động gì đó nhỉ?
Paimon:
Mặc dù nơi này ít người lui tới, nhưng dù sao đó cũng là bom, nếu làm người khác bị thương thì Klee chắc lại bị cấm túc mất.
Paimon:
Ừm, có lý. À này, trước khi gỡ bom xuống, hãy dùng máy ảnh chụp lại một tấm đã.
Paimon:
Giống như Nấm Quỷ đột nhiên xuất hiện lúc nãy, tôi cứ thấy có gì đó kỳ kỳ...
Paimon:
Nếu những thứ này không phải đồ trang trí cho hoạt động, ít nhất chúng ta còn giữ lại được bằng chứng để phân tích.
Nhà Lữ Hành:
Giờ Paimon thông minh hơn nhiều rồi đấy.
Paimon:
Nhận xét kiểu kỳ lạ gì thế! Hừm, thôi kệ đi, tốt hơn bị gọi là thực phẩm dự trữ, coi như Nhà Lữ Hành đang khen tôi thông minh vậy.
Paimon:
Nghĩ thử xem, suy cho cùng chúng ta đã nhìn thấu biết bao mưu kế, cũng đã chịu không ít thiệt thòi... Cẩn thận một chút vẫn luôn tốt mà.
Nhà Lữ Hành:
Lần này tôi không có dự cảm gì xấu.
Paimon:
Suy nghĩ lạc quan thế này tôi rất thích!
Paimon:
Nào, chụp ảnh đi, rồi dọn dẹp mấy quả bom đó luôn.
Paimon:
Đó chính là Thất Thiên Thần Tượng.
Paimon:
Trong bảy vị thần Nguyên Tố, vị này nắm giữ "Phong". Haha, hoá ra Nhà Lữ Hành cũng nhớ lại rồi!
Paimon:
Nhưng mà, ừm... Sao cảm giác tượng thần có vẻ hơi khác chút nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy vậy...
Paimon:
Ừm, đến gần hơn xem thử nào.
Paimon:
Cuối cùng tôi cũng có thể khẳng định! Đây hoàn toàn không phải đang chuẩn bị cho hoạt động gì cả!
Paimon:
Dù có loạn đến đâu, thì cũng không thể nào thay thế nguyên cái Thất Thiên Thần Tượng to như vậy được, hơn nữa đó còn là tượng thần Klee!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà khá dễ thương đấy nhỉ.
Paimon:
Ừm, đúng thế, chế tác cũng khá tinh xảo nữa.
Paimon:
Nhà Lữ Hành hoàn toàn không hề lo lắng sao? Sao tôi lại thấy hơi kỳ quái nhỉ...
Paimon:
À, tôi hiểu rồi! Là Alice phải không!
Paimon:
Đúng rồi, nếu là cô ấy thì cho dù Mondstadt xuất hiện thêm cả trăm tượng thần như vậy thì tôi cũng không thấy lạ đâu.
Paimon:
Vậy những thứ kỳ quặc mà chúng ta gặp trên đường, đều do cô ấy chuẩn bị sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tuy không gặp cô ấy...
Paimon:
Tìm đội trưởng Jean nhờ viết thư là để chúng ta không nghi ngờ phải không?
Paimon:
Không đúng, biết đâu ngay cả thư mời cũng do Alice giả mạo... Ha, không hổ danh là cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
Bị lừa một vố rồi.
Paimon:
Ừm, tôi không có cảm giác tức giận vì bị lừa hay gì cả.
Paimon:
Dù sao thì những chuyện dọc đường cũng khá bất ngờ, bức tượng thần này cũng đẹp lắm, và hơn nữa...
Paimon:
Có dịp hồi tưởng lại những chuyện lúc mới khởi hành, trong lòng tôi thấy ấm áp lắm, hì hì.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy vậy.
Paimon:
Vậy bây giờ làm sao đây? Xung quanh hình như không một bóng người...
Paimon:
Nếu đây là một trò chơi khăm, trước khi người tổ chức nhảy ra và hét lớn "chơi khăm thành công rồi!", thì trò chơi vẫn sẽ tiếp tục.
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào Alice cũng đang mong chờ...
Paimon:
Hả? Như vậy là sao?
Nhà Lữ Hành:
Nấm Quỷ, cây đầy bom, tượng thần Klee...
Paimon:
Đúng rồi, nếu phía trước còn những bất ngờ như thế này nữa thì...
Paimon:
Ồ, đơn giản rồi, Nhà Lữ Hành chạm vào tượng thần Klee là biết ngay thôi.
Paimon:
Biết đâu lần này sẽ ban cho Nhà Lữ Hành sức mạnh Nguyên Tố Hỏa đấy!
Klee:
Chỉ cần không đánh mất tinh thần cao quý của bạn, cả thế giới cũng sẽ phải nhường đường.
Klee:
Tia lửa mãnh liệt...!
Paimon:
Nhìn kìa! Quả nhiên là ở đó mà.
Paimon:
Tôi nhớ hồi đó Dvalin bị ô nhiễm bởi Vực Sâu, tên hát rong hình như định giúp Dvalin chữa trị.
Paimon:
Kết quả là sức mạnh Nguyên Tố Phong của Nhà Lữ Hành lúc đó còn chưa ổn định lắm, bị họ phát hiện ra, nên họ đã rất cảnh giác rồi rời đi luôn.
Paimon:
Nhưng bây giờ Nhà Lữ Hành đã là cao thủ trong cao thủ rồi, đương nhiên sẽ không còn sai sót như thế nữa.
Paimon:
Ừm, có vẻ cũng không cần phải tái hiện đến mức đó đâu. Đi thôi.
Dvalin:
Ồ? Có vẻ những người bạn cũ của chúng ta đã đến rồi.
Venti:
Được đón tiếp họ ở đây, thật gợi lên vô vàn cảm xúc.
Venti:
Chào mừng hai vị trở về điểm khởi đầu của hành trình, Mondstadt.
Dvalin:
Xin lỗi. So với ấn tượng trước đây, Paimon đã trở nên hoạt bát hơn, hơi bất ngờ một chút.
Venti:
Xét theo góc độ này thì mục đích khiến chúng tôi ngạc nhiên cũng đạt được rồi đấy. Tin tôi đi, Alice sẽ chấm điểm cao cho màn biểu diễn này.
Alice:
Đúng vậy, tôi rất hài lòng, và đã ghi lại hết rồi nhé.
Paimon:
Không được ghi lại! Cô quả nhiên luôn đi theo chúng tôi!
Venti:
Haha, thật là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và vui vẻ.
Venti:
Chào mừng hai vị trở về điểm khởi đầu của hành trình, Mondstadt.
Sau một thoáng mơ hồ, bạn và Paimon đã có mặt tại Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Alice:
Rất vui được gặp hai người. Haha, thế nào, có hài lòng với buổi lễ chào đón độc đáo của ma nữ này không?
Nhà Lữ Hành:
Vô cùng tuyệt vời.
Paimon:
Khá là mang phong cách cá nhân của cô đấy, cũng may là Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cho phép cô làm những việc khó tin như vậy...
Paimon:
Vậy Thất Thiên Thần Tượng ban đầu ở Hồ Sao Rơi đã bị cô chuyển đi đâu rồi?
Alice:
Ôi trời, tôi tưởng mọi người đã hiểu hoàn toàn rồi chứ, hoá ra vẫn chỉ là hiểu lơ mơ thôi à.
Alice:
Nếu thực sự làm chuyện đó thì chắc giờ tôi đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ bên cạnh rồi, nơi đó không phải là trải nghiệm dễ chịu đâu.
Paimon:
Hả? Gì... gì cơ?
Alice:
Hỏi hay đấy, Paimon! Tôi đang đợi câu này đấy!
Nicole:
Về vấn đề này, mời nhìn sang đây.
Paimon:
Nicole? Hóa ra cô cũng ở đây!
Venti:
Đúng vậy. Cả hai vị ma nữ đều đến Mondstadt nghỉ dưỡng, hoạt động mà hai người vừa trải nghiệm là do hai vị ấy toàn quyền phụ trách.
Venti:
Chắc cả hai cũng rõ, quý cô Nicole khá giỏi trong việc giải thích các nguyên lý đằng sau những hiện tượng và phép thuật.
Paimon:
Tôi đã trải nghiệm ở Nod-Krai rồi...
Nicole:
Bong bóng trước mặt đây là loại ma thuật mới do Alice và tôi phát minh ra, có thể mượn ký ức của một người nào đó để tạo ra một thế giới nhỏ.
Nicole:
Lúc nhận được thư mời đến Mondstadt, Alice đã lợi dụng lúc hai người không để ý mà đưa cả hai vào bên trong.
Paimon:
Hả? Chuyện đó... tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Alice:
Không có chút bản lĩnh thì sao dám tự xưng là Đại Ma Vương được chứ?
Nicole:
Những thứ hai người thấy khác với thực tế sẽ không thực sự xuất hiện ở Mondstadt đâu, chúng chỉ tồn tại trong bong bóng này thôi.
Nicole:
Tuy nhiên Venti và Dvalin là có thật đấy, tôi đã mời Venti, và Venti lại rủ thêm Dvalin.
Venti:
Hiếm có cơ hội như thế này để nhớ lại cảm xúc lúc khởi hành, giống như nghe một bài thơ đã lâu không nghe, thật khó quên.
Venti:
Dù đã lâu đến mức quên cả tên gọi và giai điệu của nó, nhưng khi nó lại vang lên, lập tức có thể ngân nga theo được.
Venti:
Trên đường đi, chắc hai người cũng đã tìm thấy cảm giác tương tự rồi phải không?
Paimon:
Ơ, vậy đội trưởng Jean có biết chuyện này không vậy? Tôi cứ tưởng lá thư mời chúng tôi là do cô làm giả đấy.
Alice:
Sao có chuyện đó được? Chính tay Jean viết đấy, và cũng là do tôi nhờ. Tôi cũng không dám giả mạo thư của Jean như vậy đâu.
Paimon:
Còn có chuyện mà cô không dám làm à...
Alice:
Con gái tôi đang ở trong tay người ta mà. Haiz, thôi, đợi Paimon làm mẹ rồi sẽ hiểu.
Paimon:
Nghe cô nói như thể đang bị bắt làm con tin vậy!
Nicole:
Có điều, sự ra đời của bong bóng ma thuật, thực sự là yêu cầu từ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Nicole:
Sau khi sự kiện ở Nod-Krai kết thúc, cuộc viễn chinh dài ngày cũng sẽ khép lại, chẳng bao lâu nữa, các kỵ sĩ sẽ lần lượt trở về Mondstadt.
Venti:
Tuy Varka đã dặn Jean không cần chuẩn bị lễ đón tiếp quy mô lớn gì, quan trọng nhất là để các kỵ sĩ sớm đoàn tụ với gia đình.
Venti:
Nhưng Jean cũng có quan điểm riêng về việc này, hai người có thể hỏi cô ấy sau.
Nicole:
Hiện tại thì tuy lễ đón tiếp sẽ không trở nên quá rầm rộ, nhưng vẫn sẽ có một số hoạt động được chuẩn bị riêng cho họ.
Nicole:
Bong bóng ma thuật này là một trong những hoạt động đó, dùng để nhanh chóng giúp những người tham gia biết về các sự kiện lớn đã xảy ra ở Mondstadt trong thời gian họ vắng mặt.
Alice:
Nói đơn giản là tái hiện lại trải nghiệm mạo hiểm của mọi người thôi.
Nicole:
Ừm, mục đích cuối cùng của thiết kế là để mọi người đều có thể tham gia, có cảm giác hòa nhập, có tính giải trí và còn mang chút kịch tính nữa.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là vậy.
Paimon:
Vậy những thứ chúng tôi thấy... những điểm không giống với thực tế là sao nữa?
Nicole:
Ồ, vì hiện tại thế giới bên trong bong bóng vẫn đang trong giai đoạn ghi hình và điều chỉnh.
Nicole:
Ký ức tuy là phương tiện tiện lợi để trích xuất, mật độ thông tin cũng tốt, nhưng tính ổn định lại không đủ.
Nicole:
Nếu chỉ mượn thứ này để tái hiện một thế giới, rất khó đảm bảo mọi chi tiết của nó đều không có sai lệch.
Nicole:
Ngay cả khi ký ức này thuộc về chủ nhân của nó, tức là ký ức của Venti đã đủ đáng tin cậy rồi, thì vẫn có thể xảy ra tình trạng sai lệch.
Nicole:
Chưa kể bản thân ký ức lại thiếu tính tương tác, nên tôi đã thêm vào phép thuật này một chút khả năng tự suy diễn, và điều này lại càng khiến tình hình bất ổn thêm.
Paimon:
Ừm, như thể đã hiểu, nhưng lại chẳng hiểu gì cả.
Alice:
Nói đơn giản hơn thì giả sử khi chúng ta đang ghi hình, bên kia thư viện Lisa đang nổi giận vì có người mượn sách quá hạn...
Alice:
Thế giới bên trong bong bóng có thể sẽ xuất hiện một trận bão sét dữ dội không lý do.
Alice:
Cách giải quyết cũng rất đơn giản. Chỉ cần cử người vào trong xem một lần, rồi chúng tôi sẽ tự tay sửa lại những thứ không hợp lý là được.
Nicole:
Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành việc ghi hình, phép thuật này sẽ tự động lặp lại mà không còn xảy ra tình trạng sai lệch nữa, cũng không cần người thật tham gia biểu diễn.
Nicole:
Tất nhiên, về thân phận thật sự của Venti, sau này chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số biện pháp mã hóa và làm rối để che giấu.
Venti:
Cảm ơn nhiều lắm, tôi không muốn mất đi cơ hội say sưa tại Quà Tặng Của Thiên Sứ đâu.
Paimon:
Vốn dĩ cũng không bán cho anh mà...
Alice:
Vì vậy, để đáp lại việc chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ như thế, hai người cũng phải tiếp tục với tư cách là những người chơi đầu tiên, tìm ra những sai lệch bên trong nhé.
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên...
Paimon:
Đúng vậy. Nhưng chỉ là chơi trò chơi thôi, cũng không sao. Mà có mấy chỗ hơi lạ, ví dụ như Thất Thiên Thần Tượng thì chúng tôi đã chụp rồi.
Alice:
Ồ, chuyện Thất Thiên Thần Tượng là cố ý đấy.
Paimon:
Này, như thế không được đâu!
Alice:
Coi như là đặc quyền của người sáng tạo vậy. Làm ra bong bóng ma thuật này đâu có dễ, yêu cầu duy nhất của tôi là được nhét vài thứ riêng vào thôi.
Venti:
Haha, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì, tôi nghĩ cũng chẳng ai để bụng đâu. Mondstadt vốn dĩ là nơi như vậy mà.
Paimon:
Những lời này thốt ra từ miệng tên hát rong, nghe có vẻ khá thuyết phục đấy... Được rồi.
Nicole:
Vậy thì nhờ hai người tiếp tục tham gia thử nghiệm vào ngày mai nhé.
Alice:
Bây giờ còn sớm, mọi người có thể đi xem khu vận hành thử nghiệm của những hoạt động khác, Jean chắc cũng đang ở đó.
Paimon:
Đúng rồi! Chính cô ấy đã gửi lời mời mà, chúng tôi cũng nên đến chào hỏi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ngày mai.
Alice:
Ừm, hãy tận hưởng kỳ nghỉ sau khi thế giới có được hòa bình nhé.
Jean:
Ừm, vất vả rồi. Đến lúc đó thì sắp xếp như thế này nhé.
Paimon:
Này, đội trưởng Jean, chúng tôi đến rồi đây!
Jean:
Kỵ Sĩ Danh Dự Nhà Lữ Hành, còn có Paimon nữa, xin chào.
Jean:
Chơi trong bong bóng ma thuật do quý cô Alice tạo ra có vui không?
Paimon:
Ừm, khá thú vị, tôi đang rất nóng lòng muốn biết ngày mai sẽ được chơi gì rồi đấy.
Jean:
Vậy tôi sẽ giữ bí mật. Chúng ta nói về những chuyện xảy ra trong thời gian chuẩn bị nhé.
Jean:
Ý tưởng của quý cô Alice rất thuyết phục tôi, nhưng nếu muốn tái hiện lại câu chuyện đó sẽ cần rất nhiều diễn viên, thậm chí còn cần sự tham gia của Dvalin nữa.
Jean:
May mắn là Venti... ừm, cũng chính là ngài Barbatos cũng sẵn lòng giúp đỡ, nên tôi đã công khai tuyển người từ các cư dân Mondstadt.
Jean:
Mọi người nghe nói tái hiện lại trải nghiệm của Kỵ Sĩ Danh Dự thì đều rất hào hứng, chỉ riêng đơn đăng ký tôi đã phải xem suốt hai ngày liền.
Jean:
Vì vậy tiếp theo, hai người sẽ thấy rất nhiều người tham gia, trong số đó cũng không thiếu những người quen của cả hai.
Paimon:
Bao gồm cả đội trưởng Jean nữa đúng không?
Jean:
Haha, đúng vậy. Theo phân chia của quý cô Alice, tôi được xem là một trong những "diễn viên chính".
Nhà Lữ Hành:
Cũng vất vả đấy nhỉ?
Paimon:
Đúng rồi. Ở đây còn chuẩn bị cả những hoạt động khác nữa, chắc cũng cần cô đến lo liệu đúng không?
Jean:
Không sao, đây là trách nhiệm mà Đội Trưởng Đại Diện phải gánh vác, tôi đã quen rồi.
Jean:
Đối với những người ở lại Thành Mondstadt, việc đội viễn chinh trở về là một chuyện trọng đại.
Jean:
Đại Đội Trưởng khi liên lạc đã đặc biệt dặn dò tôi không cần tổ chức lễ đón tiếp gì cả. Đứng ở góc độ của Đại Đội Trưởng, tôi cũng hiểu được quyết định này.
Jean:
Các thành viên đội viễn chinh trở về từ Nod-Krai chắc đã mệt mỏi vì hành trình dài, nếu tổ chức ầm ĩ e rằng sẽ khiến mọi người càng thêm kiệt sức.
Paimon:
Vậy cô nghĩ sao? Tên hát rong nói là hình như cô có ý tưởng khác...
Jean:
Ừm, vì những người ở lại Mondstadt như chúng tôi đã đợi họ trở về quá lâu rồi.
Jean:
Một buổi chào đón vừa phải sẽ giúp họ nhanh chóng thích nghi với nhịp sống quê nhà, tìm lại những ký ức thường ngày trong quá khứ.
Jean:
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cư dân bày tỏ tâm ý. Dù xa cách nhiều năm, chúng ta vẫn là một đại gia đình.
Jean:
Ừm, nhưng dù sao thì tôi cũng hơi tự mình quyết định, không biết Đại Đội Trưởng thấy có vui không nữa.
Paimon:
Vậy bây giờ đã chuẩn bị những gì rồi?
Jean:
Ừm, để tôi dẫn hai người đi xem nhé.
Jean:
Trước tiên là ở đây. Với sự giúp đỡ của Hội Ma Nữ, chúng tôi đã làm một khu vực để trình diễn Tây Phong Kiếm Thuật.
Jean:
Lúc đó nơi này sẽ giao cho đội kỵ binh phụ trách, chắc chắn sẽ có những trận đối đầu vô cùng thú vị.
Paimon:
Ồ, nghĩa là sẽ được gặp Kaeya rồi!
Jean:
Ừm, so với tôi thì Kaeya giỏi biến những chuyện nghiêm túc thành thú vị hơn nhiều, đành dựa cả vào anh ấy vậy.
Paimon:
Đội trưởng Jean vẫn khiêm tốn như vậy.
Jean:
Sau đó tại đây, sẽ tổ chức hoạt động đua bắn Phong Chi Dực, người phụ trách cũng là người quen của hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Là Amber đúng không?
Jean:
Ừm, kỹ năng bay lượn của cô ấy không có gì phải bàn cãi, thiết kế hoạt động cũng khá mới lạ, lúc đó hai người có thể đến thử sức.
Jean:
Ở đây còn có một gian hàng nữa, sẽ được dùng làm khu vực nghỉ ngơi và tiếp đón, để mọi người trò chuyện và chơi một số trò chơi đơn giản.
Jean:
Quầy đồ uống sẽ giao cho Hertha phụ trách, còn danh sách đồ uống thì vẫn đang trong quá trình chuẩn bị...
Varka:
Nếu có thêm nhiều loại rượu hơn thì tốt quá, mấy người chúng tôi vẫn thích uống rượu hơn mà.
Jean:
Có lý... Hửm?!
Varka:
Haha, biểu cảm gì thế này?
Jean:
Sao, sao Đại Đội Trưởng ngài đã về rồi? Đội viễn chinh cũng đã về theo luôn rồi sao?
Jean:
Xin lỗi, hoạt động vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm, hiện tại chỉ dự định bố trí trong khu vực này thôi, quy mô đã được kiểm soát nghiêm ngặt rồi ạ...
Varka:
Đừng căng thẳng, thư giãn nào... Sao lại nói chuyện khách sáo thế, tôi có việc nên về trước một mình thôi, yên tâm đi.
Varka:
Tôi biết cô muốn tạo một bất ngờ cho chúng tôi, tôi cũng đoán rằng dù có nói không cần chuẩn bị thì cô vẫn sẽ chuẩn bị gì đó.
Jean:
Vậy sao...
Varka:
Đúng vậy, mục đích tôi nói thế là để đặt ra một giới hạn cho cô. Suy cho cùng, nếu tôi chẳng nói gì cả, thì có thể cô sẽ làm tới mức như Lễ Hội Đánh Cầu hay Lễ Hội Hoa Gió gì đó.
Varka:
Cô luôn vô thức đặt kỳ vọng của mình lên quá cao, vô thức dốc hết sức mình, vắt kiệt cả tinh thần, như vậy sẽ vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng chuyện lớn.
Paimon:
Ra là vậy, anh cũng khá chu đáo đấy.
Varka:
Haha, quan tâm chăm sóc cho từng kỵ sĩ cũng là chức trách của tôi.
Varka:
Ăn uống giải trí đều đủ cả, lại không quá phô trương. Cảm giác này vừa vặn, rất có khí chất của Mondstadt, chắc chắn sẽ lập tức đánh thức ký ức ở nhà của anh chị em trong đội.
Jean:
Cảm ơn Đại Đội Trưởng. Đánh giá của ngài quá cao khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.
Varka:
Không sao đâu, hãy tin vào phán đoán của tôi. À này, giờ hai người cũng đang rảnh phải không?
Varka:
Hiếm lắm tôi mới về một chuyến, để tôi mời mọi người dùng bữa, giới thiệu thực đơn bí mật của Người Săn Hươu nhé.
Paimon:
Woa, tuyệt quá! Tôi chưa từng nghe nói đến thứ này đấy!
Jean:
...
Varka:
Ừm, sao thế, không đói à?
Jean:
So với việc ăn uống, vì Đại Đội Trưởng đã trở về rồi nên có một số thứ tôi cần cho ngài xem qua càng sớm càng tốt.
Jean:
Đi thôi, chúng ta đến Đội Kỵ Sĩ trước đã.
Varka:
Ấy, chờ chút, tôi chỉ quay về một chuyến thôi, chưa có ý định tiếp quản ngay đâu.
Jean:
Tôi biết, nhưng dù sao ngài mới là Đại Đội Trưởng mà.
Nhà Lữ Hành:
Jean nói rất có lý.
Varka:
Cậu biết điều này nghĩa là gì không... Nghĩa là, có thể tôi sẽ kẹt trong văn phòng đến khi mặt trời của ngày hôm sau mọc lên đấy.
Jean:
Không đến mức đó đâu. Chúng ta cố gắng giải quyết nhanh, kết thúc trước nửa đêm.
Paimon:
Mặc dù tôi rất không muốn bỏ lỡ thực đơn bí mật, nhưng vì anh đã quay về rồi thì cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được.
Varka:
Paimon nói đúng. Thôi được, đi vậy...
Varka:
Hai vị, ngày mai gặp lại nhé...
Venti:
Tôi nhớ trước đây cô nói là lần này sẽ cùng Kleiner quay về mà?
Alice:
Chuyến công tác của anh ấy bị trì hoãn, gặp phải một sự kiện khá rắc rối ở hành tinh khác. Vất vả lắm mới quay về Teyvat, lại đụng ngay phải âm mưu của Dottore...
Alice:
"Ranh giới" bị khuấy đảo hỗn loạn, hiện giờ cũng chưa hoàn toàn khôi phục trật tự. Kỳ nghỉ mà anh ấy vốn sắp xếp cũng đành phải hoãn lại thôi.
Alice:
Nhưng hôm qua anh ấy đã liên lạc với chúng tôi qua Bộ Liên Lạc Dodoco. Được nghe giọng cha, Klee đã rất vui.
Venti:
Ra vậy, công việc của "Người Tìm Kiếm" cũng chẳng dễ dàng gì.
Điều Tra:
...
Điều Tra:
Để ở đây thì Klee không lấy được đâu. Hơn nữa đội trưởng Jean có dặn, không được tùy tiện nhận đồ của người khác.
Điều Tra:
Vậy nên, anh phải lén lén mang đến cho em nhé...
Nicole:
Thời điểm xuất hiện của Dvalin hơi trễ. Không vấn đề gì, cắt lại rồi ghép lên phía trước là được.
Nicole:
Tia Lửa Mãnh Liệt của bé Klee đã gây ra chấn động ma pháp tầng sâu, hình ảnh không ổn định lắm, kiểm tra thử xem...
Nicole:
Khi nhìn về phía Hồ Sao Rơi, nhạc nền cần phát chậm lại nửa giây.
Nicole:
Không, để kiểm soát tiết tấu chính xác, phải làm thêm một phép thuật kích hoạt nữa...
Nicole:
Trước đây vẫn hoạt động bình thường mà, sao chỉ thêm hai con sóc vào lại không vượt qua quy trình tự kiểm tra?
Alice:
Nicole, không cần phải lo lắng thế, làm ồn đến tôi rồi đấy.
Venti:
Vậy à? Tôi tưởng đó là biểu hiện của "mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cô ấy" chứ.
Nicole:
Thời điểm xuất hiện của Dvalin hơi trễ...
Nicole:
Không vấn đề gì...
Nicole:
Cắt lại rồi ghép lên phía trước là được.
Nicole:
Tia Lửa Mãnh Liệt của bé Klee đã gây ra chấn động ma pháp tầng sâu...
Nicole:
Hình ảnh không ổn định lắm...
Nicole:
Kiểm tra thử xem...
Nicole:
Khi nhìn về phía Hồ Sao Rơi...
Nicole:
Nhạc nền cần phát chậm lại nửa giây.
Nicole:
Không...
Nicole:
Để kiểm soát tiết tấu chính xác...
Nicole:
Phải làm thêm một phép thuật kích hoạt nữa...
Nicole:
Trước đây vẫn hoạt động bình thường mà...
Nicole:
Sao chỉ thêm hai con sóc vào lại không vượt qua quy trình tự kiểm tra?