arrow_back Genshin Impact: задания
Sắc Diều Đón Gió Xuân - Màn 3
Chim Nay Đã Về, Hòa Cùng Chốn Xưa
Список заданий
Về chuyện của Gaming, Xianyun đã vạch ra một kế hay, có lẽ đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi...
Paimon:
Gaming, mới sáng ra mà đã ở đây chơi trò chơi rồi à?
Paimon:
Lần này ai thắng vậy? Anh lại sắp mời người ta đi ăn điểm tâm à?
Gaming:
Sao Paimon lại nói như kiểu tôi chơi dở tệ vậy chứ...
Longzhou:
Ah! May quá, mọi người đều ở đây! Tôi có một ủy thác quan trọng cần nhờ ba vị đây.
Gaming:
Được, tôi đang rảnh. Hàng để ở đâu?
Longzhou:
Là hộ tống. Cần đưa một thương nhân trà và hàng hóa từ Làng Kiều Anh đến Cảng Liyue. Có một khách hàng lớn chỉ đích danh muốn gặp ông ấy.
Gaming:
Được, địa chỉ đâu?
Longzhou:
Đây.
Gaming:
Hm...!
Paimon:
Làm lớn như vậy, chắc chắn là ủy thác cực kỳ khẩn cấp và quan trọng nhỉ!
Longzhou:
Ừm... Thời gian thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Các vị nên xuất phát sớm nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Gaming:
...Phù.
Gaming:
Được, anh Longzhou cũng chú ý nghỉ ngơi nhé, đừng quá sức. Chúng tôi đi trước đây.
Paimon:
Xin chào! Chú chính là thương nhân trà phải không? Chúng tôi đến để hộ tống đây.
Yip Tak:
...
Gaming:
...Cha.
Yip Tak:
...
Paimon:
Ồ! Thì ra chú là cha của Gaming à? Nghe danh đã lâu!
Paimon:
Chuyến hộ tống này giao cho Gaming thì chú cứ yên tâm nhé, anh ấy lợi hại lắm!
Paimon:
Không chỉ ở Tiêu Cục đâu, ngay cả người của Tổng Vụ ở Cảng Liyue cũng đều khen ngợi Gaming đấy.
Yip Tak:
...Cũng xem như là có chút tiền đồ nhỉ?
Gaming:
...
Gaming:
Hàng... đều ở đây hết rồi sao?
Yip Tak:
Ừm.
Gaming:
Vậy chúng ta xuất phát thôi nhé?
Yip Tak:
...
Paimon:
Khách hàng lớn đã chỉ đích danh rồi, chú không thể không đến được.
Paimon:
Như vậy không chỉ tụi cháu khó lòng giải thích, mà cả chú cũng sẽ bỏ lỡ mất cơ hội làm ăn đấy.
Yip Tak:
...Ta hiểu.
Yip Tak:
Vậy làm phiền các vị rồi. Đi thôi.
Gaming:
Nơi này rộng rãi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.
Paimon:
Gaming? Không nghỉ ngơi cùng sao?
Gaming:
Tôi không mệt, tôi sẽ đi xem xét xung quanh.
Paimon:
Ơ? Nhưng mà...
Yip Tak:
Cứ để nó đi đi.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta ăn thôi. Chú biết không, mùi vị của loại bánh này ở mỗi cửa hàng...
Gaming:
Khoan! Ai ở bên đó?
Houzhang:
...Do ta gây tiếng động lớn quá sao?
Jiehu:
Đừng nói nữa, tập trung vào việc chính đi.
Jiehu:
Có vàng bạc hay đồ quý giá gì không?
Houzhang:
Mau giao hết ra đây.
Yip Tak:
Ối!? Phải làm sao đây...
Gaming:
(Họ có hai người... Xem ra không còn trợ thủ nào khác rồi.)
Gaming:
(Đánh lui họ không khó. Chỉ sợ họ nhắm vào cha hay có mai phục gì khác thôi. Để an toàn thì...)
Gaming:
Ở đây cứ giao cho tôi.
Gaming:
Путешественник, Paimon, hai người dẫn theo cha tôi và hàng hóa đi trước nhé!
Yip Tak:
Nguy hiểm lắm, Gaming!
Gaming:
Đây là việc của con!
Jiehu:
...Có vẻ khó nhằn đây! Rút thôi, tìm mục tiêu khác yếu hơn vậy!
Gaming:
Sao có thể dễ dàng tha cho các ngươi như vậy chứ!
Houzhang:
Rút thôi! Rút thôi!
Yip Tak:
Gaming!
Paimon:
Đừng lo! Thân thủ của Gaming tốt lắm!
Paimon:
Lần trước Gaming một mình đối phó với mười mấy tên Đạo Bảo Đoàn cũng không sao mà.
Yip Tak:
Nhưng mà, Gaming...
Yip Tak:
...Haiz.
Yip Tak:
Nếu như nó chịu theo ta học làm ăn thì sao phải gặp những chuyện nguy hiểm như vậy chứ!
Paimon:
Chúng ta vẫn nên nghe lời Gaming trước đã. Nếu như xung quanh có mai phục thì nguy to đấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
(Xem ra mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch...)
Paimon:
Đến đây chắc đã an toàn rồi.
Paimon:
Zhongli?! Sao anh ta lại ở đây?
Yip Tak:
Vị huynh đệ này, nghe tôi khuyên một câu. Mau thu diều lại rời khỏi đây đi! Gần đây có bọn cướp xuất hiện đấy.
Zhongli:
Cướp à? Hừm, giữa ban ngày ban mặt sao...
Paimon:
Khụ, khụ khụ...!
Zhongli:
Hm?
Paimon:
Khụ khụ khụ!
Zhongli:
Ồ, thì ra là vậy.
Zhongli:
Nghe nói dạo này có không ít người bị cảm, nếu Paimon bị đau họng thì có thể ngồi xuống đây uống chút trà.
Paimon:
A, ừm... Không, không phải, tôi chỉ là... ăn nhiều bánh quá thôi...
Nhà Lữ Hành:
(Anh ấy nhìn ra rồi, nhưng vẫn đang giả bộ không biết sao...)
Zhongli:
Nếu có kẻ cướp thì hãy báo với Thiên Nham Quân ở gần đây là được.
Nhà Lữ Hành:
Tiêu sư của chúng tôi đã đuổi theo rồi.
Zhongli:
Ồ? Nếu vậy thì...
Zhongli:
Những việc thế này cứ để cho chuyên gia làm đi, anh thấy có đúng không?
Yip Tak:
Nói cũng phải... Người thường như chúng ta cũng không nên gây thêm phiền phức. Ừm, nghe theo các vị vậy.
Zhongli:
Phong cảnh tươi đẹp, chi bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, chờ tin tốt lành nhé?
Yip Tak:
Ừm... Được thôi.
Paimon:
Thực ra chú Yip căng thẳng cũng là có lý do, dù sao thì tiêu sư lần này cũng là con trai chú ấy mà.
Zhongli:
Gaming... Cái tên này tôi có nghe qua. Là người múa thú trong thành gần đây sao?
Paimon:
Ồ? Zhongli cũng có xem à?
Zhongli:
Ừm. Vị thiếu niên đó bản lĩnh vững vàng, kỹ thuật thuần thục, phối hợp với đầu thú thì quả là không chê vào đâu được.
Zhongli:
Dạo này, múa thú đã trở nên thịnh hành ở Cảng Liyue. Có điều... Mặc dù đã gặt hái được chút thành tựu, nhưng những khó khăn trong đó thì người xem vẫn khó lòng hiểu được.
Zhongli:
Theo tôi thấy, điều đáng khen nhất chính là tinh thần đương đầu với khó khăn.
Zhongli:
Tôi có vài người bạn trà, cũng từng nhắc đến Gaming là người nhiệt tình, nghĩa hiệp, gan dạ dũng cảm... Có được đứa con tài đức vẹn toàn như vậy, chú Yip hẳn sẽ rất vui mừng nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
(Chú Yip...)
Paimon:
(Anh ta cũng bắt chước chúng ta xưng hô là chú Yip kìa...)
Yip Tak:
À, ừm...
Yip Tak:
Thằng bé... đã rất cố gắng.
Paimon:
Đợi khi Gaming quay lại, chú cũng khen ngợi vài câu nhé!
Yip Tak:
Cái đó...
Zhongli:
Gaming tuổi còn trẻ, tính khí bồng bột... Ừm, cũng là chuyện thường tình thôi.
Zhongli:
Chú Yip nếu không tiện nói thì chúng tôi có thể chuyển lời.
Yip Tak:
Sao được chứ! Như vậy không ổn lắm...
Yip Tak:
Haiz, cũng là chuyện cũ rồi. Thật ra... giữa hai cha con chúng tôi có một số chuyện không nói rõ ra được.
Yip Tak:
Tôi đã kinh doanh trà cả nửa đời người rồi, cũng muốn con mình học theo cách làm ăn này. Nếu không sau này nó làm sao nuôi sống bản thân chứ?
Yip Tak:
Nhưng mấy năm nay, nghe nói công việc tiêu sư của nó ngày càng thuận lợi, đi cũng ngày càng xa... Hơn nữa vẫn tiếp tục với đam mê múa thú của nó. Trong lòng tôi vừa vui lại vừa lo lắng.
Yip Tak:
Còn trẻ thì ai mà không khỏe mạnh, một hơi có thể làm được nhiều việc chứ? Nhưng về già rồi thì phải làm sao.
Yip Tak:
Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi càng củng cố thêm niềm tin rằng mình đã đúng... Tôi không nên nhượng bộ.
Yip Tak:
Tôi thậm chí đã hối hận mấy lần, sớm biết thế này thì hồi nó còn nhỏ đã không đưa đi xem múa thú rồi!
Zhongli:
Cha mẹ luôn muốn trải cho con cái mình con đường bằng phẳng. Ai cũng hiểu được tấm lòng của chú, không cần lo lắng về chuyện này.
Yip Tak:
Zhongli tiên sinh có vẻ tuổi đời còn trẻ, nhưng lại rất thấu tình đạt lý... Lẽ nào tôi đã đoán sai tuổi của anh rồi sao?
Zhongli:
Haha, chú Yip khách sáo rồi. Không dám giấu gì, tôi có một người bạn cũ, con cái trong nhà đều đã ra ở riêng rồi.
Zhongli:
Khác với chú, so với việc lo lắng cho tương lai của con cái, thì cô ấy lại để những đứa trẻ mặc sức tự do.
Yip Tak:
Cô ấy đúng là rất thông suốt, còn tôi... e là khó mà rộng lượng như vậy.
Yip Tak:
À đúng rồi, tôi vừa định nói là, nếu Zhongli tiên sinh không chê thì cứ gọi tôi anh Yip là được rồi.
Zhongli:
Được.
Yip Tak:
Vậy anh Zhongli cũng cảm thấy tôi lo lắng thái quá rồi sao?
Zhongli:
Haiz, anh Yip nói vậy không đúng, quan tâm con cái vốn là chuyện cần phải làm. Có điều, giống như con diều bay lượn trên trời cao vậy, sợi dây căng quá cũng chưa chắc đã tốt.
Zhongli:
Người bạn cũ của tôi thường nói, con cháu có chí hướng, muốn bay lên chín tầng mây... Nếu cứ nắm chặt sợi dây không buông, thì e là con diều cũng sẽ rơi xuống đất.
Yip Tak:
...Haiz, là do tôi quá cổ hủ rồi!
Zhongli:
Tình thân gia đình, không thể nói là cổ hủ được. Anh Yip, việc anh cần làm chỉ là thả lỏng một chút thôi.
Zhongli:
Anh là người trọng tình nghĩa, hay là thử trích thời gian lo lắng cho Gaming mà đi đây đi đó, thưởng trà ngắm cảnh. Nói không chừng chớp mắt sẽ có bất ngờ đấy.
Yip Tak:
Haha, chớp mắt, sao mà nhanh vậy được chứ.
Zhongli:
Một ngày, một năm hoặc chỉ là khoảnh khắc, con cái trưởng thành không phải cũng chỉ mới đó thôi sao. Anh là người làm cha, chắc anh sẽ hiểu rõ nhất.
Yip Tak:
Đứa trẻ Gaming này... Haha, mới đó mà đã đủ lông đủ cánh rồi.
Paimon:
Anh ta nói có lý thật...
Paimon:
Ấy, Gaming trở lại rồi!
Paimon:
Gaming! Chúng tôi ở đây!
Gaming:
Cha, còn có... Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường cũng ở đây sao!
Zhongli:
Haha, chỉ là có duyên gặp gỡ, nên tán gẫu vài câu thôi.
Yip Tak:
...
Yip Tak:
Giải quyết xong hết rồi sao?
Gaming:
Có thể xem là vậy...
Yip Tak:
Xem là vậy?
Gaming:
Путешественник, Paimon, qua đây chút nhé. Tôi có chuyện này muốn nói.
Yip Tak:
...
Paimon:
Hử? Ừm... được..
Gaming:
Nói thẳng nhé. Hai tên cướp đó... là do hai người sắp xếp phải không?
Paimon:
Ối! Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
Gaming:
Paimon còn không dám nhìn tôi, vậy là xem như tôi đoán đúng rồi.
Paimon:
Được rồi... Sao anh đoán ra được vậy?
Gaming:
Ban đầu bọn họ khá hống hách, cử chỉ lại phô trương. Nhưng khi tôi đuổi theo thì đã phát hiện ra năng lực của họ.
Gaming:
Rõ ràng là chỉ còn cách vài bước là đuổi kịp, nhưng họ cứ luôn giữ được khoảng cách như vậy...
Gaming:
Đã là người có thân thủ như thế thì đáng lẽ nên dùng kế hoạch khác, ví dụ như đánh lén lúc chúng ta lơ là sẽ hợp lý hơn.
Gaming:
Trừ khi, mục đích của họ là để dụ tôi đi khỏi.
Paimon:
Không ngờ Gaming suy nghĩ khá nhanh nhạy đấy chứ...
Gaming:
Chủ yếu là kinh nghiệm thôi. Tôi từng giao đấu với bọn cướp hung bạo, nhưng lại chưa từng thấy qua trường hợp như vậy.
Gaming:
Cuối cùng tôi còn khuyên họ cải tà quy chính, giới thiệu họ vào làm tiêu sư, họ có thể đến cảng Liyue tìm tôi bất cứ lúc nào.
Paimon:
Chậc... Gaming đúng là quá biết cách kết giao mà!
Gaming:
Mọi người muốn giúp làm dịu mối quan hệ giữa cha con tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Gaming:
Haiz...
Gaming:
Tôi rất cảm ơn.
Gaming:
Nhưng chuyện này, suy cho cùng cũng là mâu thuẫn tích tụ đã lâu giữa tôi và cha.
Gaming:
Đừng nói kẻ xấu là giả. Cho dù họ là thật đi nữa, tôi có áp chế và đưa họ về cũng không thể thay đổi được gì...
Gaming:
Thái độ khi cha hỏi chuyện tôi, hai vị cũng thấy rồi đó...
Paimon:
Không phải đâu! Cha của anh đã rất lo lắng đó, ông ấy đã nói vậy mà.
Paimon:
Có Zhongli khuyên giải, cuối cùng ông ấy gần như đã thuận theo rồi...
Gaming:
Haiz...
Paimon:
Anh không tin sao?
Gaming:
Ông ấy sẽ không đồng ý đâu. Dù nói nhiều với người khác đến đâu thì cũng sẽ không nói với tôi. Tôi biết mà.
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng vậy phải không?
Gaming:
...
Paimon:
Đúng vậy, anh từng nói với chúng tôi rằng anh muốn có thành tựu, vậy sao anh không nói về nỗ lực của mình trong những năm qua cho cha anh biết chứ?
Gaming:
Chẳng để làm gì cả. Chỉ dựa vào nói chuyện thôi thì...
Paimon:
Phải thử mới biết chứ! Giống như đồ ăn ngon hay dở cũng phải thử mới biết được.
Paimon:
Nghe lời chúng tôi. Hãy vận dụng những kỹ năng giao tiếp đó, biến ông ấy trở thành người bạn có thể thấu hiểu anh đi.
Gaming:
Ha...
Gaming:
Tôi sẽ cố hết mình.
Yip Tak:
...Zhongli tiên sinh hiểu sâu biết rộng, thật khâm phục!
Yip Tak:
Không ngờ một người buôn trà vài chục năm như tôi đây, hôm nay lại học thêm được rất nhiều điều tâm đắc từ việc thưởng trà của Zhongli tiên sinh.
Zhongli:
Anh Yip quá khen rồi, chỉ là chút hiểu biết của tôi thôi.
Paimon:
Cả hai nhân lúc chúng tôi không ở đây đã uống bao nhiêu ly rồi?
Nhà Lữ Hành:
Đây cũng có phải là rượu đâu...
Zhongli:
Haha, tôi cùng anh Yip đây nói chuyện rất hợp. Tình bạn giữa hai chúng tôi cũng đậm đà như ly trà này vậy.
Yip Tak:
Ừm, Zhongli tiên sinh nói rất đúng.
Yip Tak:
Gaming, Zhongli tiên sinh kiến thức uyên bác, con ngày thường ở Cảng Liyue gặp được người như vậy thì phải học hỏi nhiều thêm đấy.
Gaming:
Hở? À... Vâng, con biết rồi.
Paimon:
E hèm... Zhongli...
Zhongli:
Anh Yip, tuy còn nhiều điều muốn nói, nhưng tiếc là tôi vẫn còn một số việc của đường chủ giao cho...
Yip Tak:
Ồ! Sao anh không nói sớm.
Yip Tak:
Đã làm lỡ thời gian của anh rồi. Zhongli tiên sinh cứ bận việc của mình trước đi, hôm khác rảnh rỗi tôi mời anh dùng điểm tâm nhé.
Zhongli:
Chắc chắn rồi!
Paimon:
Chúng tôi tiễn anh.
Paimon:
Mọi người cứ nói chuyện trước đi nhé!
Paimon:
Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp chúng tôi khuyên chú Yip nhé! May mà anh đã hiểu ám hiệu của chúng tôi đó.
Zhongli:
Quen biết hai vị đã lâu, nên tôi cũng đã có chút kinh nghiệm.
Zhongli:
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.
Paimon:
Hihi, anh chẳng thay đổi gì cả.
Paimon:
Có điều, Zhongli! Chỉ là tạm biệt thôi mà, sao anh đi xa thế? Chỉ cần đi đủ xa để họ không nghe thấy là được rồi mà?
Zhongli:
Chúng ta còn có một người bạn đang đến.
Xiao:
Chào hai vị.
Paimon:
Xiao, sao cả anh cũng đến đây rồi!
Xiao:
Tôi vẫn luôn ở đây.
Xiao:
(Diều bóng ma...? Lẽ nào vị đường chủ xuất quỷ nhập thần đó lại đến Nhà Trọ Vọng Thư rồi sao?)
Xiao:
(Không biết lần này cô ấy lại có chuyện gì. Thôi được, theo mối quan hệ giữa đường chủ và Đế Quân... À, là đại nhân Zhongli, đến chào hỏi một tiếng vậy.)
Xiao:
(!)
Xiao:
Là đế quân sao? Tôi còn tưởng là đường chủ Hu chứ.
Zhongli:
Tới đúng lúc lắm, có muốn thử món đồ chơi mới này không?
Zhongli:
Sau khi lắp đặt thiết bị động cơ nó đã bay ổn định hơn. Chỉ tiếc là...
Xiao:
(Không ngờ Đế Quân lại chuyên tâm nghiên cứu như vậy...)
Zhongli:
Chỉ tiếc là quá ổn định, nên không thể nhìn thấy được con diều lắc lư trên không trung, thấy có hơi tiếc.
Zhongli:
Thật ra, lần này đường chủ phái tôi ra ngoài mua một số vật phẩm cần dùng cho Tết Hải Đăng.
Xiao:
Tôi hiểu. Năm nào cũng vậy, năm sau chắc chắn cũng vậy.
Zhongli:
...
Xiao:
...
Xiao:
Không đúng sao? Mua... dầu vừng gì đó ấy?
Zhongli:
Chỉ là đang nghĩ tại sao đường chủ lại dùng dầu vừng để trộn thức ăn trong Tết Hải Đăng thôi... Chẳng lẽ đây là ý kiến của cô đầu bếp Xiangling đó sao? Xiao thấy sao?
Xiao:
Tôi và đường chủ ít khi gặp mặt, nên e là rất khó để trả lời...
Zhongli:
Ah, vậy có nghĩa là cậu nên thường xuyên đến gặp gỡ người của Vãng Sinh Đường rồi. Khi rảnh rỗi cũng nên đến đó chơi nhé.
Zhongli:
Đây là con diều truyền thống không có máy móc. Đường chủ nhờ tôi nghiên cứu sự khác biệt giữa hai loại, để chọn ra loại thú vị hơn.
Zhongli:
Một người chỉ có hai cái tay thôi, nên con diều còn lại phải phiền cậu thả giúp tôi rồi.
Xiao:
...Được.
Xiao:
Tôi đã so sánh rồi.
Xiao:
Nếu xét về tốc độ thì vẫn nên lắp đặt thiết bị đặc biệt này vào.
Zhongli:
Được, tôi sẽ chuyển lời đến đường chủ.
Zhongli:
Hai con diều này để ở chỗ cậu đi, ngày thường tìm bạn bè cùng chơi. Đây cũng là một thú vui tao nhã đấy.
Xiao:
Ừm... Mà ai thích chơi diều chứ?
Zhongli:
Cái này phải dựa vào trí tuệ để đi tìm rồi.
Paimon:
Thì ra là anh sai bảo Xiao đi thả diều à, hay là thử diều giúp Hu Tao vậy...? Trước đó tôi không tiện hỏi...
Zhongli:
Sao lại nói là sai bảo chứ? Chỉ là hứng chí mời Xiao cùng trải nghiệm thử trò chơi mới thôi.
Paimon:
Hmm, có nên nói là lại có thêm một đối thủ không nhỉ...
Paimon:
Còn Xiao thì sao? Có thích thả diều không?
Xiao:
Không thể nói là thích hay không.
Xiao:
Nhìn nó dần bay lên trời, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Xiao:
...Có lẽ bởi nó gần giống với Đèn Tiêu nhỉ.
Zhongli:
Coi đó như một kiểu thư giãn là được rồi.
Paimon:
Xiao có nghĩ đến việc tự mình làm diều không?
Paimon:
Lưu Vân đã dạy chúng tôi cách làm rồi, nếu muốn thì tôi có thể dạy lại cho anh.
Xiao:
Không cần đâu.
Xiao:
Trong số chúng tôi, chỉ có Di Nộ là hứng thú với việc sáng tạo hoa văn trang trí.
Xiao:
Путешественник, đợi Tết Hải Đăng kết thúc, nếu rảnh thì hãy đến gặp tôi ở gần chỗ Đền Đồng Tước nhé.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Xiao:
Ừm.
Zhongli:
Không còn sớm nữa, tôi cũng phải về báo cáo kết quả cho đường chủ rồi.
Paimon:
Hu Tao dạo này thế nào? Hãy giúp chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé!
Zhongli:
Lần trước đường chủ nói là... Mấy ngày nữa muốn đến Làng Kiều Anh một chuyến.
Zhongli:
Nếu hai vị rảnh rỗi thì có thể đến đó. Nếu có duyên gặp nhau trong làng thì có thể cùng ôn lại chuyện xưa.
Paimon:
Được, chúng tôi nhớ rồi!
Paimon:
Đi thong thả nhé Zhongli, hẹn gặp lại!
Zhongli:
Hẹn gặp lại.
Gaming:
...
Yip Tak:
...
Gaming:
Cha.
Gaming.
Yip Tak:
Gaming.
Yip Tak:
...
Gaming:
Ừm... Cha nói trước đi.
Yip Tak:
...Ta không có gì để nói cả.
Gaming:
Vậy thì để con.
Gaming:
...Con vẫn muốn ở lại Cảng Liyue.
Yip Tak:
Ừm.
Yip Tak:
Ta không ủng hộ, nhưng...
Gaming:
...
Yip Tak:
Ơ, thằng nhóc này, nghe ta nói hết đã.
Gaming:
...
Xianyun:
Nào, Shenhe ngồi đi, trên đường đi mệt rồi phải không? Để ta lấy cho con tách trà nóng, hay là muốn uống gì khác không?
Shenhe:
Con không mệt, không cần phiền vậy đâu.
Shenhe:
Sự phụ, họ đã đi xa rồi.
Xianyun:
Được, thời cơ thích hợp, đến lượt chúng ta xuất hiện rồi.
Xianyun:
Còn nhớ kế hoạch của bổn tiên đã nói với con chứ?
Shenhe:
Nhớ rồi sư phụ, mục tiêu của chúng ta là thể hiện cho họ thấy tình cảm gia đình.
Shenhe:
Dì uống gì, con uống cái đó.
Xianyun:
Được.
Gaming:
(Dì Xianyun và Shenhe sao cũng ở đây vậy? Rốt cuộc đã có bao nhiêu người tham gia đây... Mình... mình vẫn nên ngồi xuống trước đã.)
Xianyun:
Dì vừa mới mua một ít "Tùng La Tiên Nha". Cái tên rất hay, hương vị cũng rất ngon.
Xianyun:
(Chỉ là dạo này ngày nào cũng phải uống loạt hàng tồn này... Bổn tiên uống đến phát ngán rồi.)
Xianyun:
(Thôi không nghĩ chuyện này nữa, trò chuyện quan trọng hơn.)
Xianyun:
Công việc trong ngày lễ chắc bận lắm nhỉ? Có việc gì cần dì giúp không?
Shenhe:
Có người say rượu gây rối. Con đã nghe theo lời dì, nhấn đầu của hắn lên bàn rồi.
Yip Tak:
Hả?!
Gaming:
(Dì Xianyun và Shenhe đang nghiêm túc sao?)
Xianyun:
Khụ khụ...
Xianyun:
(Hỏng rồi. Vốn chỉ muốn diễn một chút với Shenhe thôi, mà quên mất Shenhe không phải là một đứa trẻ bình thường.)
Xianyun:
Ý ta là... Shenhe con có kết giao được với bạn bè mới không? Chúng ta ở xa nhau như vậy, phải có bạn bè thì ta mới yên tâm được...
Shenhe:
Con đã kể hết với dì rồi mà.
Shenhe:
Dạo gần đây vào đêm khuya, con thường vào bếp nói chuyện với Guoba. Mặc dù Guoba không biết nói, nhưng như vậy cũng an tâm hơn nhiều.
Yip Tak:
(Haiz, đứa trẻ này thật đáng thương... Ngay cả một người bạn để nói chuyện cũng không có.)
Yip Tak:
(Nghĩ đến đây vẫn thấy Gaming còn tốt chán. Có phải mình không nên đặt yêu cầu quá cao cho nó không nhỉ...)
Xianyun:
Khụ, không nói chuyện này nữa. Shenhe con có kế hoạch gì không? Có muốn cùng dì đi đâu đó chơi không?
Yip Tak:
(Vậy mới đúng chứ. Quan tâm đến đứa trẻ, để con bé được thư thả hơn...)
Shenhe:
Giống như trước đây, vác một tảng đá trên lưng lên xuống núi từ sáng đến tối, hái hoa cỏ bên đường ăn thay cơm sao? Nếu dì muốn thì con sẽ đi.
Yip Tak:
Phụt...! Khụ khụ khụ...
Gaming:
Cha... cha uống trà đi! À ý con là, cha khoan uống trà đã...
Yip Tak:
Khụ, khụ... Ây da, ta không thể nghe tiếp được nữa.
Yip Tak:
Gaming à, vừa nãy cha còn chưa nói hết.
Yip Tak:
Cha không ủng hộ việc con ở lại Cảng Liyue, vì như vậy vừa khổ vừa mệt.
Yip Tak:
Nếu con về nhà... Cha biết tính khí của chúng ta quá giống nhau, ngày thường tuy không hợp nhau... nhưng chúng ta vẫn là gia đình!
Yip Tak:
Thím con, bác con ai cũng sẽ tình nguyện giúp đỡ... Con chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn nhé. Chúng ta... chúng ta có thể cùng nhau dùng điểm tâm sáng khi rảnh rỗi.
Shenhe:
Sư phụ, thì ra điểm tâm sáng quan trọng như vậy sao?
Xianyun:
Suỵt!
Yip Tak:
...Con suy nghĩ thêm nhé? Trả lời ta sau cũng được.
Gaming:
(Cha... thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây thì sẽ không nói những lời như vậy rồi...)
Gaming:
(Nhưng... mình....)
Gaming:
Con cảm ơn cha.
Yip Tak:
Haiz.
Paimon:
Chắc là đủ thời gian nhỉ? Mong là hai cha con họ đã làm hòa với nhau rồi.
Paimon:
...Hmm, cả hai người họ đều im lặng uống trà, có vẻ không ổn lắm... Kế hoạch của Xianyun không có tác dụng sao?
Paimon:
Chúng tôi đi tiễn bạn xong rồi, không để ý nên đã đứng nói chuyện khá lâu.
Yip Tak:
Vừa đúng lúc, chúng tôi cũng uống sắp xong rồi.
Gaming:
Vậy thì đi thôi, để con đi lấy hành lý.
Yip Tak:
...Thằng nhóc Gaming này, đúng là đã cao lớn hơn nhiều rồi nhỉ.
Charlotte:
Ngài là Yip Tak tiên sinh phải không? Cảm ơn ngài đã vất vả đến tận đây.
Charlotte:
Tôi là Charlotte, phóng viên của tờ báo Chim Hơi Nước Fontaine. Lần này ngoài việc mua trà ra, tôi còn muốn tiện thể phỏng vấn một chút, không biết ngài có tiện không?
Yip Tak:
Phỏng vấn? Ý là muốn quảng cáo cho trà của tôi sao?
Charlotte:
Có thể coi là vậy. Người Fontaine chúng tôi cũng rất thích uống trà đó.
Yip Tak:
Thị trường Fontaine...
Yip Tak:
Vậy thì tôi phải chuẩn bị thật cẩn thận mới được. Hay là chúng ta ngồi xuống thảo luận trước những câu hỏi mà cô định phỏng vấn nhé.
Charlotte:
Đương nhiên rồi! Mời ngồi bên này.
Gaming:
Vị này cũng là trợ thủ của cậu sao?
Gaming:
Tôi còn tưởng mối quan hệ của tôi đã đủ nhiều rồi chứ! Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, thất kính rồi.
Xianyun:
Bên này... bên này!
Gaming:
Hửm? Dì Xianyun?
Paimon:
Chắc là phải đi bàn kế hoạch tiếp theo rồi! Đi thôi, nhân lúc cha anh không để ý.
Xianyun:
...Không gặp vấn đề gì chứ?
Paimon:
Xianyun đừng lo, đều tiến triển theo kế hoạch của chúng ta đó!
Gaming:
(Biết ngay mà... Đều là diễn cả! Dì Xianyun quả là không tầm thường!)
Gaming:
(Vì để giúp mình... Ngay cả bản thân và đồ đệ cũng kéo vào. Đây mới là sự nhiệt tình thật sự! Mình còn phải học hỏi nhiều.)
Xianyun:
Còn bước tiếp theo...
Gaming:
Ah...!
Paimon:
Sao thế? Gaming.
Gaming:
Không phải mọi người... cũng trả luôn cả tiền mua trà đấy chứ? Như vậy không được đâu...
Xianyun:
Đừng hoảng, chỉ là tạm ứng trước thôi.
Paimon:
Đúng vậy. Theo cách nói của Ningguang thì đây gọi là đầu tư.
Paimon:
Mọi người đã gom tiền lại để Charlotte mua, xem như quà tặng đặc biệt mang về Tòa Soạn Chim Hơi Nước.
Paimon:
Chờ cô ấy viết xong bài báo, nói không chừng còn giúp mở rộng thị trường trong tương lai nữa! Tới đó thu hồi vốn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi...
Gaming:
Ồ ồ...
Gaming:
Làm ăn thì tôi không biết gì cả, nhưng tuyệt đối không thể để mọi người bị lỗ được! Để tôi trả lại tiền cho mọi người trước vậy...
Xianyun:
Được rồi, để sau đi. Bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần suy nghĩ nhỉ?
Gaming:
...Ừm.
Gaming:
Trên đường tới đây, tôi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.
Gaming:
Tôi có một ý tưởng.
Gaming:
Chỉ là chuyện này lại phải làm phiền đến các vị rồi...
Xianyun:
Nói nghe xem nào?
Paimon:
Đúng vậy! Chúng ta đều là bạn bè cả, hơn nữa vì muốn giúp anh nên mới tập hợp lại ở đây, đừng ngại.
Gaming:
Được! Phù... Xin hãy nghe tôi nói!
Paimon:
Hiểu rồi! Cứ giao cho chúng tôi!
Paimon:
Vậy chúng ta chia nhau ra hành động đi.
Paimon:
Ngoài những việc đã bàn bạc, tôi còn đang suy nghĩ về cuộc thi diều đó.
Paimon:
Dù sao thì Xiao cũng đã thử nghiệm giúp rồi... Chúng ta cũng đi mua thiết bị có cái tên khó nhớ đó đi. Lắp nó vào diều của tôi nhé!
Shuyu:
...Vậy cháu về trước đây?
Yip Tak:
Cảm ơn cháu, để bác đưa cháu về nhé?
Shuyu:
Dạ không cần đâu ạ! Sư phụ đang đợi cháu ở gần đây rồi.
Gaming:
...
Yip Tak:
...
Gaming:
Cha.
Gaming.
Yip Tak:
Gaming.
Yip Tak:
...Hah.
Yip Tak:
...Lần này để cha nói trước vậy.
Gaming:
Được thôi.
Yip Tak:
Rất đặc sắc. Xem múa thú lâu như vậy, đến cha cũng phải nói một câu... Đặc sắc.
Gaming:
...Phù.
Gaming:
Không ngờ con lại được nghe cha nói lời này.
Yip Tak:
Con... thật sự muốn xem đó là sự nghiệp sao?
Gaming:
Đúng vậy! Con biết điều này rất khó, nhưng mà...
Yip Tak:
Điều đó không quan trọng.
Yip Tak:
Ý cha là, "khó khăn" là khách quan, nhưng nó không quan trọng... Quan trọng là quyết định của con, ước mơ của con và cả hành động của con.
Yip Tak:
Nhớ năm đó, cha... Haha... Kỷ niệm thời đó thì để sau hẵng nói vậy.
Yip Tak:
Tóm lại, cha đổi ý rồi...
Yip Tak:
Con diều này cũng nên bay đến nơi cao hơn rồi.
Gaming:
Cha...
Yip Tak:
...Con trai.
Gaming:
Sao tự nhiên cha lại gọi như vậy...
Yip Tak:
Có phải con lại đang nghĩ, "chẳng giống cha tí nào", "cha mà biết nói những lời này sao" phải không?
Gaming:
...À ừm, khụ! Có đôi chút...
Yip Tak:
Chỉ là không tìm được cơ hội để nói thôi. Thực ra... e hèm!
Yip Tak:
Thực ra đối với cha, con là một đứa trẻ rất giỏi.
Gaming:
...
Yip Tak:
Được rồi, những gì muốn nói đã nói hết rồi. Lúc nãy không phải con còn muốn nói gì sao...
Gaming:
...
Yip Tak:
...!
Paimon:
Hai cha con họ đã thổ lộ hết rồi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy xúc động vì việc lớn đã thành rồi đó.
Yip Tak:
...Qua kia thôi.
Yip Tak:
Ở bên kia, bạn của con đang đợi kìa.
Gaming:
Ơ? Nhưng mà, hiếm khi cha mới đến Cảng Liyue một chuyến...
Yip Tak:
Cha sẽ ở lại Cảng Liyue thêm một thời gian. Tiền điểm tâm sáng, con phụ trách trả nhé?
Gaming:
Cha... cha thật là!
Yip Tak:
Hahaha, đi đi.
Gaming:
Được, hẹn gặp cha sau. Con đi trước đây.
Paimon:
Gaming, trông anh cười tươi thật đấy!
Gaming:
Có, có sao?
Paimon:
Có gì mà phải xấu hổ chứ.
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo có việc gì muốn làm không?
Gaming:
Hmm...
Gaming:
Tôi muốn đi tìm dì Xianyun và những người đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ cảm ơn mọi người một cách chân thành nhất.
Gaming:
Nếu còn thời gian thì rủ mọi người cùng đi...
Gaming:
Chúng ta đi thả diều nhé.
Paimon:
Lại gặp nhau rồi!
Zhenyuan:
Chào mừng! Hai vị làm xong việc rồi sao? Chuyện lần trước phải cảm ơn hai vị rồi.
Zhenyuan:
Hôm đó con gái tôi đã cùng với bà ngoại nó đã làm một con diều, còn viết cho tôi một bức thư dài nữa, kể về việc con bé đã vui thế nào.
Paimon:
Hì hì, chuyện này phải cảm ơn Gaming mới đúng!
Zhenyuan:
Ừm, tôi nhớ rồi.
Zhenyuan:
Hai vị muốn mua diều sao? Cứ chọn tự nhiên nhé.
Paimon:
Chúng tôi đã có diều rồi, chỉ là muốn mua... thiết bị từ Fontaine. Cô có bán riêng không?
Zhenyuan:
À đây, cứ cầm lấy đi. Hướng dẫn lắp ráp ở trong hộp đó, rất đơn giản.
Paimon:
Vậy sao được chứ.
Zhenyuan:
Tôi sao có thể lấy tiền của hai vị chứ... Haha, chúc hai vị đoạt giải quán quân nhé!
Paimon:
Được. Vậy thì cảm ơn cô chủ nhé!
Paimon:
Phù, lắp xong rồi!
Paimon:
Vậy chúng ta đi làm việc chính thôi.
Yip Tak:
Ngồi nhé?
Gaming:
...Vâng.
Shenhe:
Sư phụ, trước đó con đã nói gì sai sao?
Shenhe:
Sư phụ hỏi gì thì con trả lời đó... Nhưng phản ứng của sư phụ và vị tiên sinh kia khiến con có chút bối rối.
Xianyun:
Không, là do trong quá trình đó có chút biến số... Nhưng kết quả thì khá tốt, cũng xem như thành công.
Shenhe:
Vậy là con đã giúp đỡ được họ rồi sao?
Xianyun:
Đương nhiên rồi.
Xianyun:
Không nhuốm bụi trần cũng là điểm đặc biệt của Shenhe, cứ là chính mình là được.
Charlotte:
...Có thể dùng chung với sữa hoặc đường không?
Yip Tak:
Hm... Có thể không nhắc đến câu hỏi này không?
Charlotte:
Được thôi, vậy ngài Yip Tak vẫn đề xuất loại thanh trà đúng không? Trong lúc phỏng vấn có thể miêu tả một chút về hương vị của trà không?
Yip Tak:
Không thành vấn đề.
Charlotte:
Đã ghi lại. Chúng ta nói thêm về thiết kế hộp trà nhé?
Charlotte:
Gần đây tôi đã học được rất nhiều về sự kết hợp và ngụ ý của hoa văn truyền thống Liyue. Tôi đang nghĩ, nếu có thể kết hợp với bao bì của hộp trà thì...
Yip Tak:
Ý kiến này rất hay. Tôi thấy là...
...