arrow_back 原神 任务
Sắc Diều Đón Gió Xuân - Màn 2
Tô Vẽ Màu Sắc, Biển Mây Thỉnh Cầu
Để cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, Gaming nói muốn mời các bạn đến Tân Nguyệt Hiên ăn điểm tâm...
Gaming:
Ồ! Đến sớm thật đấy. Đồ ăn tôi vừa gọi xong nên vẫn chưa lên. Mau ngồi đi.
Paimon:
Gaming cũng ngồi đi.
Gaming:
Nào, đưa ly trà cho tôi.
Paimon:
Ồ, cảm ơn nhé!
Gaming:
Đợi đã! Paimon, sao lại uống luôn thế?
Gaming:
Ly trà này là để tráng qua bát đĩa đó.
Paimon:
Ơ... Còn phải thế nữa à?
Trong lúc nói chuyện, những món điểm tâm nóng hổi lần lượt được mang lên...
Yaoyao:
Chị Ganyu, chị Ganyu ơi! Đừng ngủ nữa, có bạn bè đến tìm kìa!
Ganyu:
Xin chào... Bạn bè...
Yaoyao:
Chị Ganyu!
Shenhe:
Tôi có mang theo dầu bạc hà đây. Dùng thử không?
Shenhe:
Là một vị khách của Vạn Dân Đường đã giới thiệu đó. Tôi đã thử rồi, giúp tỉnh táo hơn hẳn nhai bạc hà.
Ganyu:
Khò...
Shenhe:
Haiz...
Shenhe:
...Thất lễ rồi.
Yaoyao:
Đợi đã! Chị Shenhe! Đó là...!
Shenhe giơ chiếc bình màu xanh lên, đổ thứ chất lỏng có mùi bạc hà ra rồi thoa lên hai chiếc sừng của Ganyu...
Houzhang:
Hmm, máy móc của Fontaine quả là vi diệu...
Jiehu:
Anh vẫn còn tâm trạng để đánh giá sao? Giờ thì hay rồi! Mới sơ ý chút thôi mà con diều đã biến mất rồi đấy.
Houzhang:
Đừng hoảng. Anh có nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là ở đâu không?
Jiehu:
Hình như là nó đã bay về phía Âu Tàng Sơn rồi, haiz.
Jiehu:
Trùng hợp thật. Tôi thấy có chút bất an rồi đấy...
Houzhang:
Đừng nghĩ nhiều quá.
Houzhang:
Lúc này Lưu Vân đang ở trong thành để chăm sóc đồ đệ mà. Hoặc đang bận nghiên cứu trong động phủ rồi, sẽ không để ý đến con diều đó đâu.
Houzhang:
Nhưng kỹ thuật khiến con diều không có gió mà vẫn bay được này thật vi diệu. Xét về độ tinh tế thì có thể xem là ngang ngửa với cơ quan thuật của Lưu Vân đấy.
Jiehu:
Suỵt! Lời này mà để Lưu Vân nghe được thì sẽ lấy lại Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ mà chúng ta mượn đấy!
Xianyun:
Hai vị khách qua đường... Con diều này là của hai vị sao?
Houzhang:
...!
Jiehu:
(Thấy chưa, thấy chưa! Lần này thì hay rồi!)
Houzhang:
(Nhìn gì chứ? Con diều này chẳng phải hai ta cùng muốn thả sao?)
Houzhang:
(Lí Thủy, đừng nói nữa. Anh khéo hơn ta, anh khuyên cô ta đi?)
Jiehu:
(Khuyên thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa chứ? Tốt hơn hết là im lặng rồi chuồn thôi!)
Houzhang:
(Có trốn được Tết Hải Đăng cũng sẽ không trốn được Lễ Trục Nguyệt đâu. Không thấy cô ấy đã nhận ra thân phận của chúng ta rồi sao?)
Xianyun:
...Hai vị?
Jiehu:
(Hay là anh qua đó nhận con diều về đi?)
Houzhang:
(Không, anh tự đi mà nhận đi!)
Jiehu:
Đây... Đây không phải là diều của chúng tôi...
Xianyun:
Ồ? Vậy là bổn tiên nhìn nhầm sao?
Houzhang:
Ồ! Tiên nhân? Hóa ra là tiên nhân à? Thất kính, thất kính!
Houzhang:
Cũng không rõ là ai dám thả diều ở trọng địa của tiên nhân nhỉ? Thật là không nên mà...
Jiehu:
Nói đúng lắm! Chúng tôi chỉ đang du ngoạn ngắm... ngắm bạc hà thôi.
Jiehu:
Nếu không còn việc gì khác, chúng tôi xin phép...
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi... Xianyun ở dạng chim bay nhanh thật đấy!
Paimon:
Ơ?! Đây không phải là Tước Nguyệt và Lí Thủy sao? Sao hai người lại ở đây thế?
Houzhang:
...Ngươi!
...Ta!
Jiehu:
...Ta!
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy...
Paimon:
Bầu không khí trông bất ổn thế? Tôi đã nói sai gì rồi sao?
Xianyun:
Không sao. Bổn tiên sớm đã nhận ra thân phận của hai người này rồi, chỉ là muốn xem họ định diễn đến khi nào thôi.
Houzhang:
Vậy là cô không giận sao?
Xianyun:
Hừ, nhìn thấy hai người bạn cũ đang vui như vậy, sao ta có thể giận chứ? Thành thị mới mẻ, ta có thể hiểu được.
Jiehu:
Haiz, đây cũng là theo phong trào thôi. Hai người chúng ta chỉ là nhất thời hứng chí, hiếm khi theo kịp trào lưu mà.
Jiehu:
Chúng ta không hiểu rõ cơ quan thuật như cô, nên để tự làm ra con diều là rất khó. Vậy nên đành phải tìm cách thuận tiện nhất thôi.
Houzhang:
Cơ quan thuật của Lưu Vân phải nói là vô cùng kỳ diệu. Điều khiển được sóng nước gió mây, là nhân tài kiệt xuất trong thế gian... Ai mà không biết chứ.
Xianyun:
Hừm...
Xianyun:
Hôm nay trong phủ còn khách, nên bổn tiên đi trước đây. Hẹn gặp lại.
Xianyun:
旅行者, Paimon mau bay theo ta.
Paimon:
Sao lại bay nữa rồi? Bay qua bay lại, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu nữa!
Shenhe:
Họ về rồi.
Paimon:
Mệt chết mất. Hả? Sao chỉ còn lại hai người vậy?
Ganyu:
Sau khi mọi người rời đi, Yaoyao và Shuyu bắt đầu thả diều, không bao lâu sau đã buồn ngủ rồi.
Ganyu:
Gaming đã tự nguyện đưa hai em ấy về nhà.
Shenhe:
Nhưng trước lúc đi, Gaming có nói một câu mà tôi không hiểu.
Paimon:
Hửm? Gaming đã nói gì vậy?
Shenhe:
Gaming nói: "Con diều dù có bay xa bay cao đến đâu thì vẫn có một sợi dây buộc lấy, không thể thật sự tự do bay lượn trên không trung được."
Shenhe:
Khi nói câu này, vẻ mặt của Gaming trông rất buồn.
Ganyu:
Nghĩ lại thì, thái độ của Gaming đối với con diều cũng có chút kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Hoặc đang liên tưởng đến bản thân chăng?
Shenhe:
Liên tưởng đến bản thân...
Shenhe:
Nếu tôi là con diều thì sợi dây đó là thứ vô cùng quan trọng, nó tượng trưng cho sự thân thiết và ràng buộc, còn có...
Paimon:
Shenhe?
Shenhe:
Ừm. Mặc dù sự liên kết này là vô cùng mong manh, nhưng nếu không có sợi dây đó thì tôi sẽ không còn nơi để trở về.
Shenhe:
Nếu như Gaming đang liên tưởng còn diều là bản thân... Vậy thì tôi hơi khó lý giải rồi.
Ganyu:
Chắc là lập trường, trải nghiệm và suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau thôi. Cũng dễ hiểu mà.
Shenhe:
...Giống như có người thích ăn cay, có người thì không nhỉ?
Ganyu:
Ừm, cho nên thấu hiểu và bao dung là điều vô cùng quan trọng.
Xianyun:
Đang nói chuyện gì thế? Thấu hiểu và bao dung? Bổn tiên đến trễ rồi sao?
Paimon:
Chỉ là nói vu vơ thôi, Xianyun đúng là không bỏ qua bất cứ câu chuyện nào nhỉ. Mà cô vừa đi đâu thế?
Xianyun:
Hừm, chỉ vừa thể hiện chút tài nghệ nấu nướng thôi.
Xianyun:
Trời cũng tối rồi, nếu không có việc gấp thì ở lại đây dùng bữa rồi hẵng đi nhé.
Ganyu:
Đã lâu không được nếm thử tay nghề của Lưu Vân Chân Quân rồi!
Shenhe:
...Ừm.
Xianyun:
Yên tâm, thịt và rau đều có cả. Bổn tiên còn không biết các ngươi thích ăn gì sao?
Xianyun:
Shenhe, Ganyu, theo ta vào đây.
Paimon:
Sao lại thần bí thế nhỉ... Không lẽ còn có món ngon khác nữa sao?!
Paimon:
Nếu cần bưng món ăn lên thì chúng tôi cũng giúp được mà!
Ganyu:
...
Shuyu:
Anh Gaming, em có thể cùng nhóm với anh không?
Gaming:
Hả? Anh cũng phải làm sao? Anh tưởng chỉ cần điều chỉnh màu nhuộm thôi là xong rồi chứ.
Paimon:
Gaming không thích diều sao? Chẳng giống anh chút nào cả.
Gaming:
Không, không phải. Chỉ là...
Gaming:
Haiz, nói ra cũng không hiểu được đâu. Vậy thì bây giờ tôi làm diều vậy.
Gaming:
Làm chiếc diều... hình con bướm nhé?
Nhà Lữ Hành:
(Bướm tượng trưng cho phá bỏ ràng buộc và theo đuổi tự do. Đây chính là nguyện vọng của Gaming sao?)
Gaming:
Shuyu muốn thiết kế như thế nào?
Shuyu:
Em muốn làm nghê thú!
Gaming:
Cái này muốn làm cho giống thật thì không dễ đâu.
Shuyu:
Em vẫn muốn thử! Nghê thú đáng yêu mà!
Gaming:
Được! Quyết định vậy đi.
Shuyu:
Anh Gaming, để em vẽ màu nhé?
Gaming:
Được, để anh làm khung diều trước đã.
Ganyu:
Ưm, Shenhe này... Lần sau... đừng thoa thứ gì đó lên sừng của tôi nữa nhé. Chúng rất nhạy cảm đó...
Shenhe:
Vậy sao, xin lỗi, tôi nhớ rồi.
Ganyu:
Bây giờ thì không sao rồi.
Shenhe:
Được.
Shenhe:
...Tôi có thể chạm lần nữa không? Sẽ không thoa thêm gì đâu. Tôi muốn biết được cảm giác khi chạm vào sừng của tiền bối Ganyu thôi.
Ganyu:
Hửm? Đã nói đừng gọi tôi là tiền bối mà... Haiz, thôi được, nhẹ tay thôi nhé.
Shenhe:
(Chạm vào có cảm giác khá cứng, nhiệt độ không rõ rệt. Rất giống với một số dược liệu mình đã ăn trước đây.)
Shenhe:
(Nhưng cơ thể của Ganyu đang run nhẹ, giống như phản ứng của một con mèo khi bị chạm vào râu vậy... Mình nên ngừng lại thôi.)
Ganyu:
Ưm...
Shenhe:
...Hiểu rồi.
Shenhe:
Vậy lần sau thoa lên trán nhé?
Ganyu:
Tôi sẽ cố gắng không ngủ trưa ở bên ngoài nữa!
Ganyu:
Khụ... Chúng ta nên làm diều thôi... Lát nữa Lưu Vân Chân Quân sẽ qua kiểm tra tiến độ đó.
Ganyu:
Chúng ta chọn... kiểu truyền thống nhất nhé.
Shenhe:
Được.
Paimon:
Hì hì, hai người họ thân thiết thật đấy. Chúng ta đừng nên làm phiền họ thì hơn.
Ganyu:
Để làm Diều Đuôi Kéo, cần phải có thêm nhiều nan tre cong...
Shenhe:
Ah...
Shenhe:
Gãy mất rồi.
Yaoyao:
Dì Lưu Vân, nhìn này! Có phải như vậy không?
Xianyun:
Tốt lắm, khung xương chắc chắn. Này là... chim sẻ sao?
Yaoyao:
Đúng ạ! Chíp chíp chiu ♪!
Xianyun:
Haha... Ta rất mong đợi thành phẩm đấy.
Paimon:
Yaoyao định vẽ màu gì vậy?
Yaoyao:
Em vẫn chưa nghĩ ra. Chim sẻ xanh sẽ giống với bạn em, nhưng màu vàng thì giống em hơn.
Xianyun:
Theo ý kiến của bổn tiên thì... nên chọn màu vàng.
Xianyun:
Tặng quà, thì phải xem sở thích của đối phương. Bạn của con hẳn là sẽ thích con diều trông giống với Yaoyao hơn đấy.
Yaoyao:
Ơ, con vẫn chưa nói là muốn tặng cho Qiqi mà... Sao dì Lưu Vân lại đoán ra được vậy?
Xianyun:
Thân là dì thì dĩ nhiên kinh nghiệm và kiến thức phải nhiều hơn rồi.
Yaoyao:
Lợi hại thật! Cảm ơn dì Lưu Vân!
Yaoyao:
Bây giờ Yaoyao bắt đầu tô màu đây!
Xianyun:
Ừm, bổn tiên sẽ ở bên cạnh theo dõi.
Xianyun:
Hai người có vẻ còn nhàn rỗi hơn bổn tiên nhỉ? Diều làm xong rồi à?
Paimon:
Vẫn chưa bắt đầu! À ừm, ý tôi là... sắp rồi!
Yaoyao:
Đợi Yaoyao học được cách làm diều, sẽ làm một con diều hình Nguyệt Quế nữa!
Yaoyao:
Con thích Nguyệt Quế mà dì Lưu Vân tặng cho con nhất!
Xianyun:
Haha... Vậy thì tốt.
Paimon:
Đầu tiên phải quyết định xem hình dáng con diều mà mình muốn làm... Này, bạn đang cười gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Tất nhiên là làm con diều hình Paimon rồi.
Paimon:
Được thôi. Tôi cũng không bất ngờ lắm.
Paimon:
Nếu là diều mang hình tôi, thì chắc tôi sẽ chúc cho 旅行者 không bị lạc đường, còn có thể tìm thấy những món ăn ngon và niềm vui trên hành trình nữa!
Paimon:
Xét về mức độ nghệ thuật thì hình như vẫn chưa đủ nhỉ? Hay là phô trương thêm chút nhé. Ngụ ý của diều Paimon chính là... "Thần Bảo Hộ Của Nhà Lữ Hành"!
Bạn làm xong khung diều theo các bước Xianyun hướng dẫn...
Paimon:
Đã nghĩ xong biểu cảm chưa? Nếu là con diều bay ở trên cao, thì phải...
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ đắc ý...
Paimon:
"Ahaha! Quán quân trong cuộc thi thả diều là của tôi!" Như vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ sợ hãi...
Paimon:
"Cao quá! Cứu tôi với, tôi sắp ngất rồi!" Như vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Trông có vẻ chột dạ...
Paimon:
"Paimon sẽ không vì làm sai việc gì đó mà bị thả lên trời đâu nhỉ..." Như vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Để tôi nghĩ xem...
Paimon:
Nếu là con diều bay ở trên cao, thì phải...
Nhà Lữ Hành:
Chính là nó.
Paimon:
Nếu đã quyết định xong, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng xong! May mà tôi vốn dĩ đáng yêu, nên làm thành diều cũng dễ thương không kém.
Paimon:
Tiếp theo, chỉ còn lại bước buộc dây thôi nhỉ?
Xianyun:
Được rồi, mọi người hãy tập trung qua đây nào!
Paimon:
Ồ! Xianyun đang gọi chúng ta.
Xianyun:
Để xem nào...
Yaoyao:
Diều của chị Ganyu và chị Shenhe là Diều Đuôi Kéo! Đẹp quá!
Shuyu:
Ừm, màu sắc... trông rất giống sư phụ.
Paimon:
Nếu như cái đuôi khép lại là nhìn y chang rồi đó!
Paimon:
Nhìn kỹ còn thấy có vài chỗ bị lem... Lẽ nào lúc Ganyu tô màu đã ngủ gật sao?
Shenhe:
Chỗ đó là tôi tô đó.
Shenhe:
Tôi đã nhìn con diều hồi lâu, mãi cũng chưa thể hình dung ra màu của con chim nào cả. Trừ... sư phụ ra.
Shenhe:
Có lẽ là do ở cùng sư phụ trong dạng hạc quá lâu chăng? Nên dù có nhìn thấy sư phụ dưới dạng người thì trong đầu cũng chỉ hiện lên hai màu xanh trắng.
Paimon:
Chết rồi, đầu tôi lại bắt đầu phát hình ảnh rồi đó...
Shenhe:
Đúng vậy. Tôi liền nhắm mắt lại và vẽ theo ký ức.
Gaming:
Không phải chứ? Đây chính là đồ đệ của tiên nhân sao? Nhắm mắt lại cũng vẽ được à?
Xianyun:
Shenhe có hiếu, bổn tiên rất vui mừng.
Ganyu:
Diều nghê thú của Gaming và Shuyu ngầu thật, bay trên trời chắc chắn sẽ rất có khí chất.
Shuyu:
Mắt và tai đều phát sáng đó! Khi trời tối cũng sẽ thấy được!
Shuyu:
Chim sẻ vàng của Yaoyao cũng rất đáng yêu!
Yaoyao:
Nhờ có dì Lưu Vân dạy dỗ đúng cách đó.
Shenhe:
Diều của 旅行者 đâu?
Paimon:
Tada! Ở đây nè!
Xianyun:
Dáng vẻ tự đắc này, rất có thần thái đấy.
Yaoyao:
Như thể là đã giành chiến thắng vậy.
Paimon:
Đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Xianyun:
Hừm...
Gaming:
Haha, trông buồn cười quá.
Paimon:
Tại sao Gaming cười lại khiến tôi chẳng thấy vui chút nào cả vậy.
Gaming:
Cho dù con diều có bay lên trời hay bị đứt dây rơi xuống, thì cũng rất phù hợp với biểu cảm này đấy.
Gaming:
旅行者 quả thực rất có năng khiếu.
Shenhe:
Rất giống Paimon.
Paimon:
Hửm? Tại sao Shenhe lại nói vậy?
Shenhe:
Lần trước 旅行者 tự hỏi trong bát mình tại sao lại thiếu mất một miếng thịt, Paimon cũng có biểu cảm như vậy.
Paimon:
Có, có chuyện này thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là do Paimon.
Yaoyao:
Mọi người đi trước đi, nhớ cẩn thận đấy nhé!
Gaming:
Dây diều...
Ganyu:
Hy vọng người thả diều sẽ không sao...
Shenhe:
Sư phụ luôn có chừng mực... Ganyu lo lắng quá rồi.
Shuyu:
Hãy trông chừng sư phụ giùm em nhé.
Sau khi đợi trước động phủ một lúc...
Paimon:
Đây... đây là...!
Ganyu:
(Hic... Gió lạnh thổi qua chân, ngại quá...)
Ganyu:
(Cài tóc đã cài chặt rồi nhỉ? Trước khi ra ngoài nên nhờ Lưu Vân Chân Quân xem hộ lần nữa mới phải...)
Shenhe:
Có đẹp không?
Ganyu:
(Hả?! Shenhe hỏi thẳng luôn sao...?)
Nhà Lữ Hành:
Rất đẹp.
Paimon:
Ganyu cũng vậy. Phải nói thế nào nhỉ? Rất tinh tế và nhã nhặn, tóm lại là rất hợp với cả hai.
Xianyun:
Bổn tiên đã tìm thợ may giỏi nhất Liyue để làm đấy, nên chất lượng là không cần phải bàn.
Xianyun:
Shenhe và Ganyu dạo này thích màu gì?
Ganyu:
(Dạo này? Sao đột nhiên Lưu Vân Chân Quân lại hỏi về màu sắc vậy nhỉ?)
Shenhe:
Con thích màu đen.
Xianyun:
Không hổ là đồ đệ do bổn tiên đào tạo, kế thừa được khiếu thẩm mỹ của bổn tiên.
Shenhe:
(Gần đây mình mới hiểu là màu đen khó bị bẩn hơn.)
Xianyun:
Còn Ganyu thì sao?
Ganyu:
Con thích màu đen lẫn màu lam.
Xianyun:
Chất liệu này rất thoải mái phải không?
Ganyu:
Vâng, làm phiền Lưu Vân Chân Quân rồi. Không ngờ ngoài diều ra bọn con còn nhận được quà Tết Hải Đăng quý giá như vậy nữa.
Shenhe:
Cảm ơn sư phụ!
Xianyun:
Chỉ cần các con thích là được, sau này mặc thường xuyên nhé.
Mọi người bưng những món ăn thơm phức lên, ngồi quanh bàn, trò chuyện vui vẻ...
Paimon:
Có vẻ như kỹ thuật nấu nướng của Xianyun lại tiến bộ hơn rồi nhỉ!
Paimon:
Đặc biệt là món Cua Hoàng Kim này, bên ngoài thì giòn rụm, thịt cua lại tươi ngon. Hì hì, tôi đã ăn rất nhiều đó!
Paimon:
May mà Gaming không có ở đây, không thôi chúng tôi sẽ dùng đũa để tranh nhau mất.
Xianyun:
Việc làm diều đã phiền Gaming rồi, chiều nay còn giúp đỡ Shuyu nữa... Ta vốn định giữ Gaming ở lại dùng bữa chung đấy.
Xianyun:
Thôi được rồi... Đợi có dịp bổn tiên sẽ cảm ơn sau vậy.
Ganyu:
Người có thể khiến Lưu Vân Chân Quân coi trọng như vậy không nhiều đâu.
Xianyun:
Hah, đó là do tiêu chuẩn của bổn tiên cao.
Xianyun:
Cậu nhóc đó xem như cũng có tài, nên ta mới quý.
Shenhe:
Gaming hình như rất muốn thoát khỏi sợi dây diều.
Xianyun:
Dây diều? Là kiểu ẩn dụ gì vậy? Shenhe từ khi đến Vạn Dân Đường đã học được cách nói chuyện mới, bổn tiên sắp không theo kịp rồi.
Paimon:
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Ừm, Xianyun! Cô có biết mâu thuẫn giữa Gaming và cha không?
Xianyun:
Bổn tiên mới chỉ nghe nói mối quan hệ của cậu ta và gia đình không được tốt lắm thôi...
Paimon:
Gaming từ khi bỏ nhà đến Cảng Liyue thì đã không còn quay về nữa!
Shenhe:
Hửm?
Xianyun:
Có chuyện này à? Đầu đuôi thế nào, kể toàn bộ cho ta nghe. Đừng bỏ sót chi tiết nào nhé.
Paimon:
Haiz, được thôi. Mong là Gaming sẽ không để bụng...
Kể lại toàn bộ chuyện gia đình của Gaming cho Xianyun nghe...
Shenhe:
...Hả?
Xianyun:
Thế này không được!
Xianyun:
Tết Hải Đăng sắp đến rồi, không thể từ từ được nữa.
Xianyun:
Chuyện này phải nói đến vài ngày trước, lúc ta đi khắp nơi tìm thợ may thì đột nhiên lại nhớ tới Tâm Viên Đại Tướng Di Nộ.
Xianyun:
Anh ta giỏi nhất là thiết kế trang phục. Không chỉ nghiên cứu kỹ việc chọn vải và kết hợp màu sắc, đến cả trang sức thế nào mới làm nổi bật được khí chất của người mặc cũng rất giỏi.
Xianyun:
Lúc trước, khi tiên nhân tụ họp, Phạt Nan còn than phiền với đám cô nương bọn ta là: Váy mà Di Nộ làm cho cô ấy quá dài, hoa lệ nhưng không thực tế. Khi chiến đấu rất vướng tay chân.
Xianyun:
Ta đi hỏi ý kiến của Di Nộ. Nhưng anh ta lại nói: Váy dài tung bay, phù hợp với phong thái của tiên nhân. Chỉ cần nói đến trang phục thì ngay cả Đế Quân cũng không nói lại được anh ta.
Xianyun:
Sau đó...
Nhà Lữ Hành:
...
Xianyun:
Haiz, lạc đề rồi.
Xianyun:
Bổn tiên muốn nói, Tết Hải Đăng vốn là dịp đoàn viên.
Xianyun:
Trước khi trở thành điều hối tiếc, nếu có vấn đề gì thì nên giải quyết sớm.
Xianyun:
Thế gian này vận mệnh vô thường, đau khổ bất hạnh đều có thể xảy đến với bất cứ ai mà không cần báo trước. Người trẻ tuổi nếu có thể tránh khỏi chuyện này thì vẫn tốt hơn cả.
Paimon:
Nói thì nói vậy, nhưng mà...
Ganyu:
Lưu Vân Chân Quân có kế hoạch gì không?
Xianyun:
Tiên thuật? Không được... Cơ quan thuật? Hình như cũng không được...
Shenhe:
...Có chuyện gì con có thể giúp không?
Xianyun:
Hmm...
Xianyun:
Hợp sức cùng nhau sao... Một ý hay đấy.
Xianyun:
Có rồi! Bổn tiên đã nghĩ ra một kế hay...
Xianyun:
Chúng ta làm thế này...
Xianyun:
...Hiểu hết cả rồi chứ?
Paimon:
Ừm! Chuyến này nhất định sẽ thành công!
Xianyun:
Hừm, bổn tiên đã ra tay thì làm gì có chuyện thất bại chứ?
Xianyun:
Mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi. Chuẩn bị sẵn sàng rồi hai ngày nữa gặp lại nhé...
Jiehu:
Phù... Đúng là hú vía mà.
Houzhang:
Vậy con diều này, chúng ta thả tiếp hay thôi?
Jiehu:
Thả chứ nhỉ? Tìm chỗ khác là được rồi.
Houzhang:
Hay là đến chỗ anh nhé? Bên đó rộng rãi.
Jiehu:
Cũng được...
Ganyu:
Đó là... Quần Ngọc Các?
Xianyun:
Hửm?
Cơn gió nhẹ thổi qua, "Quần Ngọc Các" bị thổi đến chân mọi người...
Xianyun:
Được lắm, chưa xin phép mà dám thả diều trên địa bàn của bổn tiên...
Xianyun:
Lại còn dùng loại cơ quan... thô kệch này nữa!
Xianyun:
Bổn tiên muốn đi xem thử kẻ nào mà to gan vậy!
Xianyun:
Các ngươi cứ tiếp tục đi, bổn tiên đi rồi về ngay.
Ganyu:
Chân Quân...!
Ganyu:
旅行者, Paimon, có thể phiền cả hai đuổi theo Lưu Vân Chân Quân không?
Shuyu:
Sư phụ sẽ không sao chứ?
Ganyu:
Không... Là lo cho người thả diều đó kìa.