arrow_back Genshin Impact Quests
Sắc Diều Đón Gió Xuân - Màn 1

Chim Oanh Đón Xuân, Muôn Nơi Dâng Lộc


Chim Oanh Đón Xuân, Muôn Nơi Dâng Lộc
Bạn và Paimon quay về Liyue, chuẩn bị tham gia Tết Hải Đăng mỗi năm một lần. Khi dạo bước trên bến cảng, quả nhiên đã bắt gặp những gương mặt quen thuộc...
Paimon:
Keqing! Còn có Charlotte nữa sao? Màn kết hợp này mới lạ ghê.
Keqing:
Lâu rồi không gặp, Traveler, Paimon.
Paimon:
Hihi, chúng tôi không làm phiền cả hai nói chuyện đó chứ?
Charlotte:
Yên tâm. Tôi không phải đang phỏng vấn tiểu thư Keqing đâu, mà chỉ là đang thảo luận về việc chọn mua diều thôi.
Paimon:
Diều? Charlotte chuẩn bị mua quà mang về Fontaine sao?
Charlotte:
Đúng đó. Ngoài ra thì...
Keqing:
Chắc Paimon vẫn chưa biết được, chủ đề của Tết Hải Đăng năm nay là "Diều" nhỉ.
Paimon:
Hả! Khó trách sao lại có nhiều loại diều thả trên trời đến vậy!
Keqing:
Cảng Liyue không ngừng phát triển, nên Tết Hải Đăng cũng cần không ngừng đổi mới.
Keqing:
Nhận định của Thất Tinh về điều này là trên cơ sở kế thừa truyền thống của Liyue, cũng nên tham khảo kỹ thuật của các nước khác. Giống như câu nói "Lấy đá núi khác về mài ngọc ta."
Keqing:
Vì vậy, trước đó Ningguang đã sắp xếp một buổi gặp mặt riêng với tiểu thư Charlotte, mời cô ấy thúc đẩy các vấn đề hợp tác liên quan.
Charlotte:
Cả hai còn nhớ lần trước tôi đến Cảng Liyue gặp Thiên Quyền Tinh Ningguang để bàn chuyện hợp tác chứ? Chính là về vấn đề này đó.
Charlotte:
Tuy nói là "thúc đẩy hợp tác", nhưng tôi chỉ thông qua mối quan hệ cá nhân để giới thiệu một vài người thú vị cho tiểu thư Ningguang thôi.
Keqing:
Phương án cuối cùng được cả hai bên lựa chọn là kết hợp giữa diều thủ công truyền thống của Liyue với Thiết Bị Nâng Thẳng Đứng của Fontaine.
Paimon:
Thiết Bị Nâng... Thẳng Đứng? Nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ.
Paimon:
Mà diều chẳng phải là mượn sức gió để bay lên sao? Tại sao lại còn cần đến máy móc vậy?
Keqing:
Đáp án đã nằm trong câu hỏi của Paimon rồi đó.
Keqing:
Diều có thể bay cao hay xa không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật của người thả, mà còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết trong ngày nữa.
Charlotte:
Một khi không có gió, thì dù là người có kinh nghiệm đến đâu cũng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn như Cá Khổng Tước Ngọt trong hồ thôi.
Keqing:
Đúng vậy. Vì Liyue hiện tại đã là đất nước của con người quản lý, nên là chúng ta tự nghĩ cách để con diều bay lên thì hơn.
Keqing:
Hơn nữa, trò chơi càng dễ trải nghiệm thì người tham gia sẽ càng đông mà.
Charlotte:
Đúng không? Tôi cũng thấy ý tưởng này khá mới mẻ! Hơn nữa giá thành cũng không cao.
Keqing:
Nhờ có Charlotte mà việc hợp tác diễn ra rất suôn sẻ. Những con diều cơ khí mới đã được bày bán tại các gian hàng ở bến cảng, và cung ứng rất đầy đủ.
Keqing:
Chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về giá cả, nên nó không đắt hơn nhiều so với những con diều truyền thống.
Paimon:
Tuyệt quá! Hóa ra Keqing, Charlotte và Ningguang đều thích đồ chơi như tôi!
Keqing:
Đồ chơi? Đây không phải là...
Charlotte:
Keqing thấy đấy, phản ứng đầu tiên của mọi người đều như vậy cả.
Keqing:
Hmm, mặc dù diều có lịch sử lâu đời, nhưng ngoài việc sử dụng chúng trong nghi lễ đặc biệt ra, thì ấn tượng của mọi người về diều giờ đây vẫn chỉ là một món đồ chơi dân gian...
Keqing:
Nhưng đối với tôi, nó không chỉ như vậy.
Keqing:
Có lẽ mọi người khó mà hình dung... Diều giấy nhẹ và mỏng, có thể bay cao lên trời chỉ bằng một sợi dây, đồng thời cũng là món bảo vật mang trong mình truyền thống văn hóa từ xưa đến nay của Liyue.
Keqing:
Tôi từng đọc được một câu trong tập thơ cổ: "Cánh diều gửi lời tiễn khách xa, chân trời giăng lối đợi người về."
Keqing:
Thời cổ đại, nhà thơ Liyue thường mượn hình ảnh con diều để bày tỏ nỗi nhớ nhung hoặc ca tụng khung cảnh đồng quê.
Keqing:
Ngày nay chúng ta cũng có thể góp nhặt được niềm vui từ con diều. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều người sẵn sàng trân trọng và kế thừa những nét đẹp của truyền thống.
Paimon:
Không hổ danh là Keqing, suy nghĩ nhiều hơn cả tôi nữa.
Charlotte:
Học vấn uyên thâm! Tôi cũng đã tiếp thu được không ít đó.
Keqing:
Haha, mọi người thích nghe thì tốt rồi.
Keqing:
Tôi cũng biết khá nhiều câu chuyện dân gian khác nhau về con diều.
Keqing:
Ví dụ như khi xưa người ta thấy một con diều bị cuốn bay, họ sẽ nói rằng con diều đã được tiên nhân mang đi, xem đó là điều may mắn.
Paimon:
Có câu chuyện nào thú vị hơn không?
Keqing:
Thú vị... Tôi nghĩ xem. À, vậy để tôi kể về quá trình làm diều nhé? Đây là một nghệ thuật truyền thống quý giá đó.
Keqing:
Tôi nghe ông tôi kể rằng khi còn nhỏ, ông đã từng bước học cách làm diều từ các bậc trưởng bối.
Keqing:
Dùng tre mỏng làm khung xương, vẽ hoa văn yêu thích lên giấy, dán giấy lên khung xương rồi buộc dây...
Keqing:
Ngẩng mặt nhìn trời, để con diều bay đến tận tầng mây.
Keqing:
Có người sẽ viết tên hoặc ước nguyện của mình lên diều rồi cắt dây, mặc nó bay đi; Có người thì gửi gắm những ngụ ý tốt đẹp khi lựa chọn mẫu diều.
Charlotte:
Hoa văn và ngụ ý có liên quan với nhau sao? Tôi muốn ghi lại điều này.
Keqing:
Hmm... Ví dụ như những con diều có hoa văn hình con bướm, hầu hết đều liên quan đến việc phá vỡ xiềng xích, theo đuổi tự do và hạnh phúc.
Charlotte:
Woa, còn nữa không?
Keqing:
Diều đuôi kéo là mẫu kinh điển nhất, tượng trưng cho sự may mắn và điềm lành. Tùy vào màu sắc khác nhau sẽ có sự khác biệt nhỏ nữa.
Charlotte:
Ở Liyue, những lời gửi gắm này là do con người định ra sao? Giống như ngôn ngữ loài hoa ở Fontaine vậy à?
Keqing:
Tôi nghĩ vậy. Chỉ cần trưởng bối trong nhà nhắc đến thì ít nhiều sẽ biết.
Keqing:
Nếu Charlotte quan tâm, tôi có thể cho cô mượn vài cuốn sách về chủ đề này để cô tham khảo.
Charlotte:
Vậy thì còn gì bằng!
Charlotte:
Tuyệt! Bài báo vừa chân thật vừa sống động... Tôi đã nghĩ xong dàn ý rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúc cô thuận lợi.
Paimon:
Chúng tôi cũng muốn đi dạo thêm một chút.
Keqing:
Ừm, vậy tôi dẫn Charlotte đến nhà tôi nhé.
Keqing:
Phải rồi, Tổng Vụ năm nay tổ chức một cuộc thi thả diều vào đêm Tết Hải Đăng đó.
Keqing:
Nếu Traveler và Paimon có hứng thú thì hoan nghênh đến tham gia.
Keqing:
Quy tắc cũng rất đơn giản. Diều của ai bay cao nhất và xa nhất trong thời gian quy định sẽ nhận được một phần vinh dự đặc biệt, kèm theo giải thưởng bí ẩn.
Charlotte:
Tôi đã chuẩn bị sẵn phim máy ảnh cho buổi tối hôm đó rồi. Tôi còn sớm mường tượng ra được cảnh tượng hoành tráng đêm đó luôn đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhất định sẽ tham gia!
Paimon:
Nơi nào có giải thưởng thì nơi đó có chúng tôi!
Keqing:
Ừm, tôi rất mong chờ vào màn thể hiện này đó!
Paimon:
Vậy thì đến khi đó gặp lại nhé.
Paimon:
Traveler, đợi đã! Lén nhìn sang bên phải xem... Có thấy hai người bên đó không?
Nhà Lữ Hành:
Nhìn thấy rồi.
Paimon:
Bạn có để ý không? Vừa rồi khi chúng ta nói chuyện với Keqing và Charlotte, hai người đó cứ nhìn chúng ta với vẻ mặt không tự nhiên.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì Thất Tinh cũng là tâm điểm của mọi người mà.
Paimon:
Hửm? Nói cũng phải...
Paimon:
Nhưng không đúng, tôi vẫn có chút không yên tâm.
Paimon:
Liệu họ có phải là người của Đạo Bảo Đoàn không nhỉ? Trước đây người của Đạo Bảo Đoàn luôn xuất hiện gây rối trong dịp Tết Hải Đăng mà.
Paimon:
Chúng ta không nên cứ chờ đợi như thế nữa, phải ra tay trước thôi!
Paimon:
Tôi bên trái, Traveler bên phải nhé!
Nhà Lữ Hành:
Đợi chút đã, Paimon!
Jiehu:
Hửm?
Houzhang:
Hai vị nhìn như muốn bắt sống chúng ta vậy, như thế là có ý gì?
Paimon:
Ối! Người này nói chuyện sao lại nho nhã thế?
Paimon:
Anh mới phải là người cần nói mục đích của mình trước đấy!
Paimon:
Lén la lén lút nghe người khác nói chuyện, nhìn là biết không phải người tốt rồi. Mau khai thật đi, bắt đầu từ tên tuổi!
Jiehu:
Chuyện này...
Houzhang:
Nếu là hai vị thì ta cũng chẳng cần che giấu nữa. Ta là Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân.
Houzhang:
Lần này đến nhân gian du ngoạn, xin hãy gọi ta là Houzhang.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ai mà tin chứ! Tiên Lộc đó ra vẻ như thế, sao lại đích thân đến Cảng Liyue được.
Jiehu:
Khụ, Paimon, bớt nói vài câu đi...
Paimon:
Hừ, đừng nghĩ là anh biết tên tôi thì tôi sẽ tin anh đấy. Không lẽ anh muốn nói mình là Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân sao?
Jiehu:
Đúng là vậy. Lần này ta cùng Tước Nguyệt ghé thăm nhân gian. Hai vị hãy gọi ta là Jiehu nhé.
Paimon:
Xem ra hai người cũng điều tra kỹ càng đó chứ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì đầu tư kỹ như vậy chắc chắn là muốn làm một vố to!
Paimon:
Traveler, chúng ta đi tìm Thiên Nham Quân đi, bắt hai tên xấu xa giả mạo tiên nhân này lại!
Houzhang:
Thật quá đáng! Thật quá đáng mà!
Paimon:
Phải đó, hãy đưa chứng cứ có sức thuyết phục ra đây đi! Điều mà ai cũng biết thì sẽ không được tính đâu nhé.
Jiehu:
Haiz...
Jiehu:
Vào dịp Tết Hải Đăng lần trước, Đế Quân cùng chúng ta ở Hổ Lao Sơn đã dùng Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ của Lưu Vân để nấu Măng Chua Tươi. Hai vị chắc còn nhớ chứ?
Jiehu:
Mùi vị của món Măng Chua Tươi đó cũng không tệ. Từ dạo đó, ta bèn mượn cơ quan của Lưu Vân, và cả công thức, thỉnh thoảng sẽ nấu ăn xem như thú vui.
Houzhang:
Thỉnh thoảng sao? Hôm trước ta ghé đến chơi, vừa nhìn thấy ta, chẳng phải anh đã giấu cơ quan đó vào khối hổ phách phía sau sao?
Jiehu:
Chuyện này...
Jiehu:
Tước Nguyệt, anh hay lắm. Lúc nãy ta còn nói đỡ cho anh, sao anh lại lấy oán trả ơn chứ?
Houzhang:
Là hai vị này không tin trước mà.
Jiehu:
Nhưng như vậy cũng đâu cần thiết phải nói chuyện trong nhà ra chứ. Anh đúng là giống hệt Lưu Vân mà. Haiz, thôi bỏ đi, không tranh cãi với anh nữa.
Jiehu:
Ta vì muốn giữ sự thanh tịnh cho ngọn núi, nên đã trồng "Đạc Sơn Quy" ở xung quanh Hổ Lao Sơn. Hai vị còn nhớ chuyện này chứ?
Jiehu:
Những hạt giống của loài hoa này đều từ chỗ Ca Trần Lãng Thị Chân Quân. Cô ấy là người làm vườn giỏi nhất trong số chúng ta đó.
Jiehu:
Loài hoa này không khô héo, rất hữu dụng, nhưng ngặt nỗi mỗi lần ra ngoài đều phải bỏ ra nhiều công sức để chăm sóc nó... Cứ thế tích lũy qua bao năm tháng, ngay cả ta cũng kiệt sức.
Jiehu:
Nên đành phải vào thành hỏi Ca Trần Lãng Thị về giống hoa ôn hòa, dễ trồng hơn.
Houzhang:
Trên đường đi, anh bị mấy đứa trẻ đeo bám. Anh không dám tiết lộ danh tính, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Ca Trần Lãng Thị đã ra mặt giúp anh giải vây.
Jiehu:
Chuyện này...
Jiehu:
Sao anh lại biết?
Houzhang:
Cô bé tên Yaoyao đã nói với Lưu Vân.
Jiehu:
...Haiz, thôi bỏ đi. Ván đã đóng thuyền luôn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nói vậy thì đúng là...
Paimon:
Đã nói đến nước này rồi... Được rồi, là do tôi đã trách lầm hai vị, xin lỗi nhé...
Paimon:
Hai vị tiên nhân đây có tấm lòng vị tha nhân hậu, đừng để bụng chuyện này nhé!
Nhà Lữ Hành:
Đây là đang khen hai vị ngụy trang giỏi đó...
Houzhang:
Traveler vẫn luôn nhanh trí, chẳng trách sao Lưu Vân lại đánh giá cao như vậy.
Paimon:
Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không? Chuyện là...
Paimon:
Lí Thủy Điệp Sơn thì không nói đi, sao đến cả Tước Nguyệt Trúc Dương cũng vào thành vậy? Chẳng phải anh luôn không thể buông bỏ sĩ diện sao?
Houzhang:
Hừm...
Jiehu:
Haiz...
Houzhang:
Thật ra là do bất đắc dĩ thôi...
Jiehu:
Thật ra là do bất đắc dĩ thôi...
Jiehu:
Kể từ khi Lưu Vân cũng đến Cảng Liyue sống, trên núi càng ngày càng yên tĩnh.
Jiehu:
Tết Hải Đăng sắp đến, chúng ta vốn tưởng Lưu Vân sẽ sắp xếp kế hoạch cho năm nay. Nào ngờ cho đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy đâu cả.
Houzhang:
Lưu Vân không phải là người hay quên.
Jiehu:
Tục ngữ có câu "Núi không rẽ, nước rẽ". Bây giờ bạn bè đều đã đến Cảng Liyue sống rồi, nên hai chúng ta đành phải hóa thành dạng người, cùng nhau xuống núi vào thành tìm Lưu Vân.
Houzhang:
Nhưng vừa rồi nghe các ngươi nói về... con diều cơ khí, nên chúng ta đã biết đại khái tình hình hiện tại rồi. Xem ra vẫn nên quay về thì hơn.
Paimon:
Hả? Hai người không đi tìm Lưu Vân nữa sao?
Jiehu:
Paimon ngươi không biết rồi. Với tính cách của Lưu Vân thì mấy hôm nay chắc chắn đang rất tức giận...
Houzhang:
Lưu Vân kiêu ngạo lắm, tự hào là cơ quan thuật của mình không thua kém ai. Nhất định sẽ không dễ dàng công nhận loại máy móc này đâu.
Jiehu:
Chắc bây giờ cô ấy đang từ chối tiếp khách, miệt mài nghiên cứu phát minh của mình... Nên chúng ta không đến làm phiền cô ấy nữa.
Jiehu:
Nhưng vài ngày tới nếu có gặp được Lưu Vân thì hãy thay chúng ta gửi lời hỏi thăm nhé.
Paimon:
Được thôi, cứ giao cho chúng tôi!
Paimon:
...Hai vị đi thong thả, thưởng thức thêm cảnh đẹp nhé. Chúc cả hai Tết Hải Đăng vui vẻ nha.
Houzhang:
Ừm, ý tốt này ta sẽ ghi nhận. Xin cáo từ.
Paimon:
Tôi đúng là lo lắng thái quá mà. Sốt sắng cả buổi ai ngờ lại là người quen...
Paimon:
Nhân lúc còn sớm, chúng ta đến sạp diều xem thử đi.
Paimon:
Tôi muốn xem thử xem có con diều nào vừa to vừa đẹp để mang đi tham gia cuộc thi không!
Zhenyuan:
Xin chào, hai vị muốn mua diều sao? Có cần tôi giới thiệu các mẫu diều cho hai vị không?
Paimon:
Diều đuôi kéo, diều hình con bướm... Ối?!
Zhenyuan:
À! Con diều với hoa văn Quần Ngọc Các này là mẫu mới nhất, hai ngày nay bán chạy lắm.
Paimon:
Chẳng lẽ nó cũng có ngụ ý gì sao?
Zhenyuan:
Đương nhiên rồi. Quần Ngọc Các tượng trưng cho tiền vô như nước, mang lại lời chúc phát đạt trong tương lai.
Paimon:
Woa! Cái này được đó!
Longzhou:
Thật xin lỗi vì đã ngắt lời. Cô Zhenyuan, hàng hóa đã chuẩn bị xong chưa?
Zhenyuan:
Ối, hàng hóa tôi đặt ở bên kia. Giấy vẽ, nan tre, thuốc nhuộm... Đều là những thứ dùng để làm diều cả.
Longzhou:
Được, để tôi đóng gói. Tôi sẽ liên hệ với tiêu sư để vận chuyển hàng hóa đến Bến Tàu Di Lung.
Paimon:
Bến Tàu Di Lung? Không biết nơi đó trong dịp Tết Hải Đăng sẽ trông như thế nào nhỉ? Muốn đến đó xem thật.
Longzhou:
Hai vị có hứng thú với Bến Tàu Di Lung sao? Nếu hai vị muốn đến đó, có thể phiền hai vị cùng Gaming vận chuyển lô hàng này không?
Paimon:
Gaming chính là vị tiêu sư mà anh vừa nói đó à?
Longzhou:
Đúng vậy. Sảnh Hòa Ký chúng tôi chủ yếu phụ trách vận chuyển trong khu vực Liyue, còn Tiêu Cục là cơ quan trực thuộc Sảnh Hòa Ký.
Longzhou:
Vấn đề là trong dịp Tết Hải Đăng, nhiều đồng nghiệp của tôi đã xin nghỉ phép để về nhà cùng gia đình. Vì vậy mà nhân công đã giảm đi đáng kể.
Longzhou:
Nếu cậu sẵn lòng giúp đỡ tôi việc này, tôi sẽ có thể đi gặp khách hàng tiếp theo sớm hơn...
Paimon:
Có thể thấy được là anh đang rất vội...
Longzhou:
Tốt quá! Sẽ không thiếu phần thù lao của hai vị đâu.
Longzhou:
Lúc này... có lẽ Gaming đang ở quanh đây. Cứ đi thẳng theo đường lớn, ở bên tay phải sẽ thấy chỗ có biểu diễn múa thú.
Zhenyuan:
Muốn mua diều thì nhớ quay lại đây nhé, tôi sẽ giảm giá cho hai vị.
Gaming:
Không phải chứ? Đã nói là ai thua thì người đó sẽ mời điểm tâm sáng mà! Trông vẻ mặt ủ rũ của anh kìa.
Gaming:
Đừng buồn nữa. Như này đi, anh mời tôi, nhưng tôi trả tiền.
Xiaqing:
Vậy chẳng phải lại như mọi lần sao! Gaming à, vậy sao mà được chứ.
Xiaqing:
Tôi có phải không phục đâu. Haiz, tôi chỉ là... chỉ là không ngờ cậu lại dùng cách này để đảo ngược tình thế thôi!
Gaming:
Hihi, chuyện nhỏ thôi mà. Trò này đơn giản quá thôi.
Paimon:
Hay quá, Gaming ở đây này!
Paimon:
Làm phiền một chút nhé, Gaming! Vừa nãy có một người ở Sảnh Hòa Ký muốn nhờ anh chuyển hàng đến Bến Tàu Di Lung...
Gaming:
À, là anh Longzhou đúng không? Có việc làm rồi, tôi đi trước đây.
Xiaqing:
Cứ bận việc của mình đi.
Xiaqing:
Khi nào về có thời gian thì chúng ta lại chơi nữa. Lần sau tôi nhất định sẽ không thua đâu.
Gaming:
Được rồi. Hãy giao hết đồ đạc cho tôi, trên đường đến đây có thấy nặng không? Để tôi, để tôi làm cho.
Paimon:
Không nặng đâu. Chỉ là những nguyên liệu làm diều thôi, với lại đường đến đây cũng gần mà.
Gaming:
Diều à... Tôi hiểu rồi.
Gaming:
Paimon khách sáo thật, cảm ơn hai vị nhé!
Gaming:
Cậu chính là Traveler đúng không? Xin chào, cảm ơn cậu đã nhiệt tình giúp đỡ nhé!
Paimon:
Hả? Thì ra anh biết chúng tôi sao?
Gaming:
Haha, ở Liyue chắc không có mấy ai là không biết đến hai vị đâu nhỉ? Tôi từng nghe nhiều người nói về hai vị rồi, rất có tiếng đó!
Gaming:
À! Nếu anh Longzhou vội quá quên nói lời cảm ơn thì đừng để bụng nhé! Tôi sẽ nói thay anh ấy.
Gaming:
Anh ấy tốt bụng lắm, chỉ là mấy hôm nay bận rộn quá nên phải chạy ngược chạy xuôi... Thông cảm cho anh ấy nhé, hihi.
Gaming:
Lần này hai vị đến đây để đón Tết Hải Đăng sao?
Paimon:
Đúng vậy, hằng năm vào dịp này đều sẽ rất náo nhiệt mà. Chúng tôi còn định theo anh đến Bến Tàu Di Lung để tham quan đấy.
Gaming:
Được thôi, chúng ta cùng đi nào.
Gaming:
Tôi rành đường lắm, để tôi dẫn đường cho, sẽ không đi đường vòng đâu. Trên đường tôi còn có thể nói chuyện, kể chuyện cười, trò chuyện giải khuây nữa.
Gaming:
À, dọc đường có vài quán ăn, đều là những quán ngon mà tôi thường ghé đến. Đến giờ ăn thì chúng ta cùng đi ăn nhé?
Gaming:
Nguyên liệu tươi ngon, phong phú, chất lượng cao và giá cả hợp lý. Tôi đảm bảo món nào cũng ngon.
Paimon:
Đảm bảo ngon sao...?
Nhà Lữ Hành:
Paimon sắp chảy nước miếng rồi kìa.
Paimon:
Đừng có chọc tôi ngay trước mặt người bạn mới quen này chứ!
Gaming:
Không sao đâu, tôi hiểu mà. Điều này chứng tỏ tình cảm của hai vị rất tốt. Tôi và các anh em cũng thường hay trêu chọc nhau như vậy lắm.
Gaming:
Còn gì cần thu dọn không? Tôi sẽ đợi.
Paimon:
Không cần đâu. Chúng tôi thường hay du ngoạn, nên đồ đạc đều để trong túi hết rồi.
Gaming:
À! Cũng phải. Vậy đi thôi. Tôi sẽ bảo vệ hai vị, dù sao thì tôi cũng là tiêu sư mà.
Gaming bước tới nói chuyện với người lái bè đang nghỉ ngơi ở bến tàu. Thoáng chốc mọi người đã ngồi lên chiếc bè trúc...
Paimon:
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi! Vai của tôi cứng đờ, còn bụng thì trống rỗng luôn rồi...
Gaming:
Xin lỗi, do tôi đi nhanh quá sao? Mà không phải Paimon nói bản thân hay đi du ngoạn à?
Paimon:
Bởi vì đường núi ở Liyue quá nhiều, nên bay mệt quá! Khó khăn lắm mới ăn no, giờ tôi lại đói meo rồi...
Gaming:
Ăn Bánh Bà Xã không? Mua trong tiệm đó, không phải do tôi tự làm đâu.
Paimon:
Ăn! Bao nhiêu cũng ăn!
Gaming:
Sao tham thế? Lát nữa ăn no rồi thì sẽ không ăn được bữa chính đâu.
Paimon:
Tôi ăn nhiều lắm! Giống như anh có sức khỏe tốt vậy đó... Đi đường dài, làm việc nhiều như vậy cũng không thấy mệt mỏi.
Gaming:
Ừm, tôi hiểu rồi. Đây, cho Paimon, và cả Traveler nữa.
Gaming:
Bác Bosu, cháu mời bác. Cháu để ở bên cạnh nhé.
Nhà Lữ Hành:
(Gaming có vẻ như rất giỏi giao tiếp, có thể nói chuyện với bất kỳ ai, và đối xử với mọi người như bạn bè vậy.)
Paimon:
Ôi, thơm ngon quá! Tôi sống lại rồi.
Gaming:
Haha, có khoa trương đến vậy không?
Gaming:
Tôi ăn Bánh Bà Xã từ nhỏ đến lớn. Nhiều quán từ ven đường đến nhà hàng lớn trong thành đều có, nhưng hương vị thì mỗi quán sẽ hơi khác một chút.
Gaming:
Nếu Paimon thích thì sau khi về tôi sẽ tìm hiểu rồi ghi lại địa chỉ cửa tiệm cho.
Gaming:
À! Có phải tôi nói quá nhiều nên cản trở hai vị ngắm cảnh không? Nếu thấy tôi ồn ào quá thì cứ nói thẳng nhé, không sao đâu.
Paimon:
Không đâu! Nghe anh nói chuyện không ngớt cũng vui mà.
Gaming:
Paimon ăn no xong tâm trạng cũng vui lên rồi sao?
Paimon:
Không phải vì lý do này đâu!
Gaming:
À, chuyện này... Ừm, nên nói sao đây...
Paimon:
Anh nói đi chứ?
Gaming:
...Có nhìn thấy mấy cô chú thím bác bên kia không?
Gaming:
Họ đều là họ hàng nhà tôi.
Paimon:
Woa, quả là một đại gia đình.
Gaming:
Họ mà đi mua sắm là trời không tối thì sẽ không về đâu. Lần này tiêu rồi.
Paimon:
Là người thân chứ có phải kẻ thù đâu, sao phải sợ chứ? Hay là... Anh đã làm chuyện gì xấu xa sao?
Gaming:
Paimon nghĩ đi đâu thế...
Gaming:
Tôi... chỉ là không giỏi ứng phó với người thân thôi.
Gaming:
Nếu tránh được thì tốt nhất vẫn nên tránh...
Gaming:
Có cơ hội tôi sẽ giải thích với hai vị sau. Trước mắt thì công việc vẫn quan trọng hơn.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta lẻn đi mau thôi.
"Là Gaming kìa!"
Gaming:
Thân thủ của hai vị tốt thật, khâm phục, khâm phục!
Paimon:
Chút này chẳng là gì đâu! Giống như Bánh Bà Xã vậy, vài ba phát là xong ngay.
Gaming:
Thích đến vậy sao? Vậy tôi mua cho Paimon một cái Bánh Bà Xã cao như một ngọn núi nhỏ, rồi đặt Paimon ở giữa nhé.
Paimon:
Hihi, nhớ chừa phần đầu của tôi ra đó!
Paimon:
Ối! Sao lại là cô?
Xianyun:
Nói vậy là không vui khi thấy bổn tiên sao?
Xianyun:
Học hỏi người ta đi, đây mới là thái độ tôn kính đối với trưởng bối đấy.
Paimon:
Còn cậy lớn tuổi để nói nữa kìa...
Paimon:
Nói chứ Xianyun, bây giờ chẳng phải cô nên ở trong động tiên mày mò nghiên cứu con diều máy móc của cô sao? Sao còn tâm trí ra ngoài này vậy?
Paimon:
Còn có cái rương to như vậy nữa. Cô... cô đang đi mua sắm à?
Xianyun:
Phải thì đã sao?
Xianyun:
Thất Tinh dùng công nghệ của Fontaine để tổ chức cuộc thi thả diều thì có liên quan gì đến bổn tiên chứ.
Xianyun:
Trong mắt hai người, bổn tiên là kiểu người thích so đo hơn thua với thế tục, thậm chí còn vì thế mà tức tối sao?
Paimon:
Hmm... Không phải tôi đoán đâu, là Lí Thủy và Tước Nguyệt nói đó! Họ có đặt cho bản thân một cái tên rất khó đọc... Không dễ nhớ chút nào.
Paimon:
Tóm lại thì hai người họ đã vào thành tìm cô, còn gửi lời hỏi thăm cô nữa.
Xianyun:
...
Paimon:
Xianyun?
Xianyun:
...
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ...
Xianyun:
(Kể từ khi đến Cảng Liyue thì thời gian trôi qua nhanh thật. Thoáng chốc đã quên mất hai lão già đó rồi.)
Xianyun:
(Đem chút tiên thảo về xem như quà tạ lỗi vậy... Không, hiếm khi có dịp đến Bến Tàu Di Lung, mua chút lá trà vẫn hơn.)
Xianyun:
Bổn tiên chợt nhớ ra còn một số thứ cần phải mua.
Xianyun:
Hai người đợi ở đây một lát nhé, bổn tiên sẽ quay lại ngay.
Paimon:
Hả? Khoan đã, để chúng tôi trông đồ giùm cô sao?
Paimon:
Cô ta đúng là đến và đi như một cơn gió, tự do thật.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi đi theo xem sao.
Paimon:
Này... Đừng có học mấy thứ này nhanh như vậy chứ!
Paimon:
Mau quay về nhé! Tôi... Tôi sợ có người đến cướp mất đấy.
Fenglian:
Quý khách ghé xem nhé. Tùng La Tiên Nha, loại trà thượng hạng nhập trực tiếp từ Làng Kiều Anh. Quý khách muốn mua lá trà sao?
Xianyun:
(Cũng được đấy. Mua cho hai lão đó mỗi người một phần chắc là đủ rồi nhỉ...)
Xianyun:
Lấy hai hộp nhé.
Fenglian:
Được. Vị khách quan này, cửa tiệm chúng tôi đang có ưu đãi giảm giá dịp Tết Hải Đăng, ba hộp giảm 10%, bốn hộp giảm 20%...
Xianyun:
(Bốn hộp giảm 20% sao? Cũng được, tặng Đế Quân và Bình mỗi người một hộp nữa.)
Xianyun:
Vậy lấy bốn hộp nhé.
Fenglian:
Ồ, quý khách mua để làm quà tặng sao? Vậy thì phải mua hộp quà tinh tế ở tiệm chúng tôi rồi, mười hộp giảm nửa giá.
Fenglian:
Cô xem này, hộp quà đẹp không này! Quấn dải ruy băng đỏ tô điểm cho dịp lễ rộn ràng. Đem tặng người thân bạn bè sẽ càng thêm trịnh trọng đấy.
Xianyun:
(Mười hộp... Có nhiều quá không? Nhưng nếu tính luôn cả Hàng Ma Đại Thánh và các đồ đệ của mình thì...)
Xianyun:
Hmm...
Fenglian:
Quý khách nghĩ xem, con số mười may mắn lắm, thập toàn thập mỹ mà. Tôi tính giá chẵn cho cô nhé?
Xianyun:
Cũng được. Vậy gói lại cho bổn tiên... khụ, cho ta nhé.
Fenglian:
Được thôi.
Charbonnier:
Quý cô đúng là biết cách xem hàng đấy. Mời cô qua bên quầy của tôi xem thử nhé!
Charbonnier:
Tôi là thương nhân đồ chơi đến từ Fontaine. Đồ chơi của tôi đều được vận hành bằng máy móc dây cót, tinh xảo nhỏ nhắn và đầy thú vị...
Xianyun:
...Hmm.
Xianyun:
Thử nói xem thú vị ở đâu?
Charbonnier:
Đồ chơi thì tất nhiên phải chơi thử mới biết được rồi. Cô đợi một chút, tôi lấy cho cô xem thử.
Xianyun:
...!
Xianyun:
Khụ... Không cần đâu.
Charbonnier:
Ơ này, cô ơi...
Xianyun:
Ta mua một cái, lấy mẫu mới nhất và tốt nhất nhé. Đóng gói kín đáo một chút.
Charbonnier:
À vâng... Của cô đây.
Charbonnier:
Sách hướng dẫn ở...
Xianyun:
Không cần đâu, cảm ơn.
Xianyun:
(Ở đây người qua lại đông đúc. Nếu để người khác nhìn thấy bổn tiên để ý đến đồ chơi máy móc của những người trẻ tuổi thì còn ra thể thống gì chứ.)
Xianyun:
(Lén đem về nghiên cứu vậy...)
Nhà Lữ Hành:
(Nhân lúc Xianyun chưa phát hiện, mau quay về thôi...)
Paimon:
Này! Xianyun, cô có mua sắm thuận lợi chứ?
Xianyun:
Đương nhiên rồi. Bổn tiên chỉ không thích giao tiếp, chứ đâu phải là không biết cách giao tiếp đâu.
Nhà Lữ Hành:
(Xianyun dễ bị thao túng tâm lý bởi những lời rao hàng thật... Rương cũng sắp bị nhét đầy đồ rồi.)
Xianyun:
Còn hai người thì sao? Đến đây mà không mua đồ à?
Paimon:
Chúng tôi vẫn chưa kịp đi dạo. Nhưng Bến Tàu Di Lung hình như không có gian hàng bán diều... Thay vào đó thì có rất nhiều hàng hóa đến từ Fontaine.
Xianyun:
Không lẽ hai người cũng định tham gia cuộc thi thả diều đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Cũng...?
Xianyun:
Khụ, ý ta là... Các đồ đệ của ta cũng muốn tham gia.
Xianyun:
Lúc thì nhảy lên nhảy xuống, lúc thì trưng bộ mặt đáng thương lượn lờ trước mặt không chịu rời đi, ai mà chịu nổi cơ chứ?
Xianyun:
Bổn tiên bất đắc dĩ lắm mới sắp mở một hội nhóm yêu thích diều thủ công, đích thân dạy mọi người cách làm diều.
Paimon:
Ồ, có những ai tham gia thế?
Xianyun:
Shuyu, Shenhe, Ganyu và Yaoyao.
Paimon:
Nhiều người thật đó!
Paimon:
Hơn nữa, Xianyun cô cũng tốt bụng thật. Nếu chỉ muốn tham gia cuộc thi thì mua diều làm sẵn là được rồi mà.
Xianyun:
Hừ, cái gì mà Thiết Bị Nâng Thẳng Đứng chứ? Đó chỉ là thứ máy móc thô kệch do người phàm chế tạo ra thôi.
Xianyun:
Cơ quan thuật do bổn tiên nghiên cứu ngàn năm, chưa nói đến việc dùng tiên pháp để điều khiển, chỉ so về kết cấu cơ quan do bổn tiên chế tạo.
Xianyun:
Vật liệu kết cấu nhẹ như trúc, cứng như sắt. Khi thả lên trời cũng có thể di chuyển hàng ngàn dặm trong gió. Hơn nữa quy luật cấu tạo bên trong, được kết hợp bởi sáu điểm mười hai đường...
Xianyun:
...Khụ! Thôi bỏ đi, cho dù nói cho hai người thì e là hai người cũng chẳng nghe hiểu đâu. Phí lời của bổn tiên.
Paimon:
Rõ ràng là cô nói rất thoải mái mà, như thể đã nhịn rất lâu rồi ấy...
Xianyun:
...Vậy rốt cuộc thì hai người có đến không?
Paimon:
Ối... Hả? Thì ra cô đang mời chúng tôi đó à?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có hứng thú.
Xianyun:
Được. Phần nguyên liệu thì không cần phiền đến hai người, bổn tiên sẽ lo hết.
Xianyun:
Chiều hai ngày sau gặp ở Âu Tàng Sơn nhé.
Paimon:
Xianyun phải đi rồi sao? Một cái rương gỗ lớn như vậy, không cần thuê tiêu sư vận chuyển hộ cô à?
Xianyun:
Nực cười. Bổn tiên tự do đi lại, sao phải dựa dẫm người khác chứ.
Paimon:
Hả?! Cái rương này... có thể tự bay lên sao? Có phát minh như thế cơ à?
Xianyun:
Tên của nó là "Cơ Quan Vận Chuyển Đồ Vật".
Paimon:
...Hừm, trông cô ấy tự hào chưa kìa.
Paimon:
Dáng vẻ bước đi thong dong, nhưng mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Thôi, mặc kệ vậy...
Paimon:
Traveler, tôi nói này... Trong rương của cô ấy có rất nhiều thiết bị máy móc đó!
Paimon:
Không phải tôi muốn nhìn lén đâu! Do tôi bay không vững, bất cẩn đụng phải tấm vải ở phía trên...
Paimon:
Kéo theo đồ đạc bên trong suýt nữa rớt ra ngoài, tôi còn đỡ giúp nữa!
Nhà Lữ Hành:
Haiz, Paimon thật là.
Paimon:
Cô ấy khá xem trọng thể diện...
Paimon:
Miệng thì nói máy móc thô kệch gì đấy, nhưng chắc là muốn mua về tháo ra xem bên trong đã lắp đặt những gì rồi.
Nhà Lữ Hành:
Rất giống với tác phong của cô ấy.
Paimon:
Ừm. Nhưng để giữ thể diện cho cô ấy, chúng ta cứ giả vờ như không biết vậy.
Paimon:
Đây mới là sự tôn trọng đối với trưởng bối mà, đúng không?
...
Xianyun:
...
Charbonnier:
...
Xianyun:
...
Paimon:
Phù, đúng là đi đến đâu cũng gặp Đạo Bảo Đoàn đến đó...
Gaming:
Việc gặp phải những kẻ chặn đường cướp hàng là chuyện thường tình mà. Đó là lý do tại sao lại cần tiêu sư chúng tôi đấy.
Paimon:
Tôi thấy thân thủ của anh cũng được lắm, có vẻ rất chuyên nghiệp.
Gaming:
À! Cái này thì không liên quan đến nghề tiêu sư đâu, chỉ là sở thích riêng của tôi thôi.
Gaming:
Múa thú, hai vị đã từng nghe qua chưa?
Gaming:
Không phải chứ? Múa thú rất nổi tiếng ở khu vực Trầm Ngọc Cốc đấy!
Gaming:
Cửa tiệm mới khai trương, hay nhà nào muốn cầu mong điều tốt đẹp trong dịp lễ cũng sẽ mời người đến biểu diễn.
Gaming:
Được rồi, tôi thừa nhận là không phổ biến bằng kịch Liyue.
Gaming:
Tôi cũng hiểu, ở Cảng Liyue không có mấy người muốn xem múa thú... Nên tôi chỉ xem đó là một nghề tay trái thôi.
Paimon:
Hả? Anh còn có nghề tay trái nữa à? Gaming, anh khỏe vậy sao?
Gaming:
Không mệt đâu, nghỉ ngơi một lát là được thôi mà.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, mỗi sáng anh đều ngủ đến khi tự tỉnh dậy đúng không?
Gaming:
Đâu có, đêm qua tôi chơi bài thâu đêm luôn đấy.
Paimon:
Hmm...
Gaming:
Đi thôi, bến cảng ở ngay phía trước, theo sát nhé.
Paimon:
Woa, chúng ta đến rồi!
Gaming:
Đừng quên đồ nhé. Xuống bè cẩn thận, đừng để bị ngã xuống nước đấy.
Gaming:
Cảm ơn bác Bosu, bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn gặp lại.
Gaming:
Đi theo tôi, đường này ngắn nhất này. Tiêu Cục ở phía trên, phải đi thang máy để lên đó.
Zhenyuan:
Kể ra thì, hai vị có quen mợ tôi không? Mọi người thường gọi bà ấy là A Sơn Bà Bà đó.
Zhenyuan:
Trước đây tôi đã nghe mợ nhắc đến Gaming, nói đó là một chàng trai tốt bụng, nhiệt tình giỏi ăn nói.
Paimon:
Đáng sợ thật... Ngay cả tôi cũng không chen được câu nào vào luôn.
Gaming:
Xin lỗi nhé, thực ra họ đều là người tốt cả...
Gaming:
Haiz... Thôi không nghĩ nữa, chúng ta đi giao hàng trước đã.
Paimon:
Được thôi. Đợi khi nào anh muốn kể thì kể tiếp vậy.
Gaming:
Chú Zhigui, đây là bạn của cháu, Traveler và Paimon, cùng cháu đến đây giao hàng.
Gaming:
Vậy cháu để hàng ở chỗ bác Yongzan nhé?!
Zhigui:
Ừm, làm phiền cháu rồi!
Zhigui:
Cũng cảm ơn hai cháu nữa. Cùng ngồi xuống đi, để ta đi pha trà.
Paimon:
Không cần đâu, tụi cháu phải đi bây giờ đây.
Gaming:
Ây da, đến cũng đến rồi, ngồi lại chút đi. Tùng La Tiên Nha ở Tiêu Cục rất chính thống, uống một lần là sẽ nhớ mãi đấy.
Gaming:
Chú Zhigui cũng ngồi đi, sao lại để chú chạy tới chạy lui được chứ, cứ để cháu.
Gaming:
Việc này cũng chỉ tiện tay thôi, sẽ xong ngay ấy mà.
Gaming:
Traveler không kiêng gì đâu nhỉ? Còn Paimon thì thích ngọt. Trà tôi sẽ pha loãng chút, thêm hai phần điểm tâm nữa.
Paimon:
Hả? Anh đều nhớ hết sao?
Zhigui:
Hai cháu quen Gaming bao lâu rồi?
Paimon:
Không lâu lắm, chỉ là tình cờ cùng đến Bến Tàu Di Lung thôi.
Paimon:
Gaming rất nhiệt tình, nên mới chào hỏi vài câu thôi là đã thành bạn bè rồi.
Zhigui:
Haha, đứa trẻ này là như vậy đó. Trí nhớ tốt, lại rất chu đáo.
Zhigui:
Chỗ ta có một tiêu sư lớn tuổi, dạo trước trời mưa khiến cho xương khớp nhức mỏi, xin nghỉ một ngày.
Zhigui:
Gaming đã lặn lội đến Nhà Thuốc Bubu tìm Baizhu tiên sinh kê đơn, đi cả đêm để đưa cho ông ấy.
Zhigui:
Cậu nói xem, đứa trẻ tốt như vậy, ai mà không yêu quý chứ?
Zhigui:
Chỉ có điều, Gaming ở trong nhà thì...
Gaming:
Chú Zhigui, bác Yongzan nói dạo này không đủ người giao hàng rồi. Để cháu đi giao cho người ta luôn nhé?
Zhigui:
Vậy làm phiền cháu rồi.
Gaming:
Nguyên liệu làm diều, chắc là để làm đồ chơi cho trẻ con trong nhà nhỉ.
Gaming:
Chuyển hàng vào thời điểm này, hẳn là muốn gửi đi trước dịp Tết Hải Đăng rồi.
Gaming:
Nào, uống chén trà trước nhé.
Trà Tùng La Tiên Nha có hương vị thanh nhã, dư vị lâu dài, khiến cho tinh thần phấn chấn...
Zhigui:
Được, nếu cháu muốn giao thì cứ giao đi.
Gaming:
Sáng ngày mốt mọi người có rảnh không? Đến Tân Nguyệt Hiên uống trà ăn điểm tâm nhé? Tôi mời.
Paimon:
Chà... Anh khách sáo quá đấy.
Gaming:
Có gì đâu, dù gì cũng làm phiền hai vị nhiều rồi. Hơn nữa, chuyện nhà tôi dài lắm, phải ngồi xuống kể mới hết được...
Paimon:
Được thôi. Chỉ cần được ăn thì tôi sẽ không từ chối đâu!
Nhà Lữ Hành:
Vậy hẹn gặp lại ở Tân Nguyệt Hiên nhé.
Gaming:
Được, tôi đi đây, ngày mốt gặp lại. Paimon nhớ để dành bụng đấy nhé, không thôi lại trách tôi không nói trước.
Paimon:
Có phải Gaming đang xem thường tôi không? Vậy thì phải cho anh ta biết sức ăn của tôi mới được!
Paimon:
Kể ra thì, chuyện nhà của Gaming phức tạp lắm sao?
Paimon:
Gaming có tính cách lạc quan vui vẻ... Tay chân nhanh nhẹn, làm việc cũng cẩn thận tỉ mỉ. Thật khó tưởng tượng gia đình lại...
Zhigui:
Hmm, nói sao nhỉ...
Zhigui:
Dù sao thì Gaming cũng sắp kể chuyện này với các cháu rồi, nên ta cũng không nhiều lời nữa.
Zhigui:
Ta thấy mấy đứa tuổi tác tương đương, nên nói không chừng sẽ có nhiều điểm chung đấy.
Zhigui:
Nếu được, hãy giúp ta khuyên Gaming vài câu nhé... Nhờ cả vào các cháu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Để cháu thử xem.
Paimon:
Nếu chú có thời gian hay là làm cho tụi cháu một lá cờ nhỏ nhé.
Paimon:
Bên trên viết "Giúp người là niềm vui".
Zhigui:
Để ta đi nhờ người làm. Còn muốn in chữ gì nữa không?
Paimon:
Không phải chứ? Cháu chỉ đang nói đùa thôi...
Zhigui:
Haha, bắt chước phong cách của Gaming khá giống đấy.
Zhigui:
Trà uống hết chưa? Để ta rót thêm nhé.
Paimon:
Không cần đâu. Hiếm khi đến được đây, chúng cháu muốn đến bến cảng xem thử. Ban nãy trên đường thấy có nhiều quầy hàng thật đó.
Paimon:
Nói không chừng sẽ thấy được những con diều mà Cảng Liyue không có!
Nhà Lữ Hành:
Ý kiến hay đấy.
Zhigui:
Được, vậy các cháu cứ tự nhiên. Nếu muốn uống thêm trà thì gọi ta nhé, còn muốn nghỉ ngơi thì ngồi bao lâu cũng được.
Zhigui:
Đứa trẻ Gaming này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm đó là khiến người ta lo lắng.
Zhigui:
Các cháu là bạn cùng trang lứa, nếu khuyên thì chắc nó sẽ chịu nghe. Nhờ các cháu nhé.
Fenglian:
Tết Hải Đăng giảm giá đặc biệt. Tùng La Tiên Nha, trà thượng hạng được chuyển trực tiếp từ Làng Kiều Anh.
Fenglian:
Mua ba hộp giảm 10%, bốn hộp giảm 20%... Mười hộp giảm 50%.
Charbonnier:
Có thể bán ra một cách tùy tiện vậy sao? Rốt cuộc khách hàng Liyue quan tâm đến gì nhỉ?
Charbonnier:
Mình có nên... giảm giá để bán hàng không nhỉ?