arrow_back Genshin Impact Quests
Hỏa Mai Và Tường Vi - Màn 4
Tường Vi Nở Về Đâu
Quest List
Họng súng "chính nghĩa" sẽ hướng về đâu? Viên đạn trong đó sẽ găm vào ai...?
Yoimiya:
Chào buổi sáng nhé! Tôi và Ayaka vừa nhắc đến các bạn đấy!
Kamisato Ayaka:
Chevreuse... vẫn không đến sao?
Paimon:
Ừm, hôm nay chúng tôi cũng không gặp cô ấy.
Yoimiya:
Hả? Tiếc thế, nghe đạo diễn nói hôm nay chỉ còn vài cảnh cuối cùng thôi là đóng máy toàn bộ rồi!
Yoimiya:
Đạo diễn còn nói sẽ sắp xếp vài cảnh quay cho tôi, để mọi người đều có cơ hội được lên hình!
Kamisato Ayaka:
Đợi khi đóng máy xong, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Hai bạn cũng sẽ đến chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đương nhiên phải đến rồi.
Yoimiya:
Nếu Chevreuse cũng có mặt thì tốt rồi... Tôi còn muốn chụp hình chung với cô ấy nữa!
Chiori:
Chuyện này thì chịu rồi. Tôi biết Đội Tuần Tra Đặc Biệt sẽ bận rộn như thế nào.
Kamisato Ayaka:
Có điều, chuyện khiến tôi lo lắng hơn là sáng nay, tờ báo Chim Hơi Nước nhắc đến một vụ án giết người bằng súng hỏa mai, hung thủ... lại chính là vị tác giả của quyển "Hai Người Lính Ngự Lâm".
Yoimiya:
Ồ đúng! Tôi cũng thấy rồi. Không ngờ anh ta lại thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình, nhưng lại không nói rõ là tại sao lại làm vậy.
Yoimiya:
Tuy chúng ta từ đầu đến cuối không biết gì cả, nhưng liệu bộ phim này có bị ảnh hưởng không nhỉ?
Furina:
Từ mặt kết quả mà nói thì chuyện này sẽ mang thêm tiếng tăm cho bộ phim của chúng ta. Nhưng không phải dựa vào thực lực để tiếp cận khán giả, nên tôi cảm thấy không hay lắm.
Chiori:
Chỉ riêng tên của cô được in lên áp phích với tư cách "đạo diễn" là đã có được không ít khán giả rồi.
Furina:
Nổi tiếng quá cũng đâu phải lỗi của tôi! Câu đó nói sao nhỉ? Dùng để miêu tả độ nổi tiếng của tôi ấy...
Chiori:
"Hào quang đã mất"?
Furina:
Là "danh tiếng vang xa"!
Xavier:
Xin lỗi, làm phiền các vị rồi.
Paimon:
Xavier! Cảm thấy lâu lắm rồi mới gặp anh đấy.
Xavier:
Dạo gần đây tôi đang bận trao đổi với người của Hiệp Hội Điện Ảnh về công tác quảng bá tiếp theo, thực sự không có thời gian lo liệu bên này... Tôi nhất định sẽ mang tâm huyết của các vị đến với sân khấu hoa mỹ nhất!
Paimon:
Chà! Lại là một chiến trường khác à!
Xavier:
Haha, quả thật có thể nói vậy.
Xavier:
Đúng rồi, hôm nay trước khi ghi hình thì tôi sẽ giới thiệu một chút với mọi người...
Xavier:
Vị này là nhà đầu tư lúc trước tôi nhắc đến, ngài Morris.
Morris:
Chào mọi người.
Kamisato Ayaka:
Xin chào, ngài Morris. Lúc trước tôi được nghe về tình hình tài chính mà ngài đang gặp phải, hy vọng hiện tại đã có chuyển biến tốt hơn.
Morris:
À... Cũng tốt hơn chút rồi.
Yoimiya:
Không sao! Ngài Morris, những chuyện thế này khó mà tính trước được, ngài cũng đừng buồn phiền vì nó nhé.
Yoimiya:
Tin tốt là chúng tôi sắp đóng máy rồi. Tôi dám nói, đây là câu chuyện tuyệt vời nhất mà tôi từng được xem đó!
Morris:
Ừm... Vậy thì tốt quá rồi.
Furina:
Được rồi, mọi người đều hàn huyên xong rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Furina:
Hôm nay chủ yếu sẽ ghi hình phong cảnh và con người trên phố, dùng cho một số phân cảnh môi trường chỉ định trong phim.
Furina:
Lát nữa còn có một cảnh của khách mời Ayato và Yoimiya, thể hiện "nhận định của khách phương xa về lính ngự lâm Fontaine".
Kamisato Ayaka:
Ừm, anh trai nói lát nữa sẽ đến.
Furina:
Được, vậy chúng ta quay phong cảnh trước. Thợ quay, thư ký trường quay, hai người chuẩn bị nhé.
Paimon:
Cứ giao cho chúng tôi!
Furina:
Nhớ nhé, chúng ta chỉ cần quay một số cảnh bao quát đường phố là xong. Nếu thấy một số góc hoa lá cỏ cây đặc sắc thì có thể quay cận cảnh cũng được.
Furina:
Chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu!
Furina:
Được rồi, chậm rãi di chuyển ống kính.
Furina:
Thử căn tiêu điểm lên đóa hoa đó đi...
Nhà Lữ Hành:
(Quay cận cảnh bông hoa.)
Furina:
Hả? Sao vậy? Chỉnh tiêu cự là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Quay cận cảnh bông hoa.)
Furina:
Này, có chuyện gì thế?
Furina:
Hả? Lúc trước không phải vẫn bình thường sao?
Furina:
Veronique! Mau tới đây đổi máy quay khác đi!
Veronique:
Được, thử cái này xem.
Furina:
Vậy chúng ta làm lại... Ba, hai, một, bắt đầu!
Furina:
(Tiếng âm thanh bị kẹt...)
Furina:
Sao cái này cũng hỏng rồi?!
Furina:
Veronique, chúng ta còn đồ dự phòng không?
Veronique:
Hmm... Hôm nay chỉ mang theo hai cái này thôi...
Furina:
Gì cơ? Vậy cô mau mang đến xưởng để sửa đi! Bonnot, anh về kho lấy máy quay dự phòng của chúng ta đến đây!
Veronique:
Được! Tôi đi ngay đây!
Kamisato Ayato:
Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Hmm? Ayaka, đây là...
Kamisato Ayaka:
Buổi quay phim hôm nay gặp sự cố rồi, nên không được thuận lợi cho lắm...
Kamisato Ayato:
Vậy à...
Furina:
Được rồi, chúng ta cũng đừng chờ đợi nữa. Diễn viên đi trang điểm trước đi, đợi máy sửa xong là chúng ta quay luôn cảnh tiếp theo.
Một lúc sau, Veronique mang máy quay đã sửa xong về...
Veronique:
Người ở xưởng nói phần linh kiện ống kính cố định đã bị rơi mất. Lạ thật, hôm qua vẫn còn dùng tốt mà...
Furina:
Đừng để ý nhiều nữa, chúng ta mau chóng bắt đầu thôi.
Furina:
Mọi người trật tự nào! Diễn viên vào vị trí! Ba, hai, một, bắt đầu!
Yoimiya:
Anh có nghe qua về hai người lính ngự lâm chưa?
Kamisato Ayato:
Ừm, họ đã gây ra không ít náo động trong thành phố đó.
Yoimiya:
Tôi nghe nói, vì không bắt được người nên cảnh sát trưởng với chiếc bụng tròn vo đó sắp nổi điên rồi!
Kamisato Ayato:
Ồ? Tôi không tưởng tượng nổi cái bụng đó sẽ trông...
Bonnot:
Không ổn! Đạo diễn! Không ổn rồi...!
Furina:
Đang trong lúc ghi hình mà! Không thể đợi quay xong đoạn này rồi mới nói sao?
Bonnot:
Những đoạn phim đã quay xong được đặt trong rương, không hiểu sao đều biến mất cả rồi!
Furina:
Anh nói gì cơ?!
Kamisato Ayaka:
...Anh Bonnot, mau đưa tôi đến hiện trường xem thử!
Yoimiya:
Tôi cũng đi!
Furina:
Yoimiya, cô đừng đi!
Furina:
...
Furina:
Nghe lời tôi, những người không liên quan tới cảnh quay hôm nay hãy theo Bonnot đi tìm âm bản. Những người khác, vui lòng ở yên tại chỗ để tiếp tục quay.
Furina:
Tôi không tin... Lẽ nào mọi chuyện xui xẻo đều xảy ra trong cùng một ngày sao?
Một lúc sau...
Chiori:
Chúng tôi về rồi.
Furina:
Sao rồi! Có tìm được không?
Chiori:
Đã tìm thấy trong một cống thoát nước.
Furina:
Hả? Đoạn phim đó vẫn ổn chứ?
Chiori:
Do phát hiện kịp thời nên không đáng ngại. Những người khác đang kiểm tra xem có bị thiếu mất cảnh quay nào không.
Furina:
Ôi... Làm tôi hết hồn, còn tưởng công lao của tất cả sẽ bị đổ sông đổ biển hết rồi chứ...
Furina:
Cảm giác tuyệt vọng đó, tôi không muốn trải nghiệm lại đâu...
Paimon:
Nhưng kể ra thì rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này nhỉ?
Furina:
Lẽ nào là đối thủ cạnh tranh từ đoàn phim khác sao?
Paimon:
Nhưng tại sao tất cả lại xảy ra trong ngày hôm nay?
Chiori:
...
Furina:
Không còn hơi sức nghĩ chuyện này nữa rồi. Tranh thủ hiện tại không có sự cố khác, mau chóng quay cho xong mấy đoạn cuối nào.
Paimon:
Được! Furina nói đúng!
Dưới sự nỗ lực của mọi người, bộ phim cuối cùng cũng đã quay xong trong sự thấp thỏm lo sợ...
Tuy giữa chừng lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng đều được mọi người... khắc phục...
Furina:
Tôi tuyên bố! Bộ phim "Hai Người Lính Ngự Lâm" chính thức đóng máy tại đây!
Paimon:
Phù... Mệt chết mất... Hành xác đến muộn thế này luôn...
Furina:
Mặc dù quá trình quay phim gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi người ở đây đều đã cống hiến hết mình cho bộ phim. Các vị vất vả rồi!
Xavier:
Cũng giống với đạo diễn Furina, tôi thực sự rất cảm ơn từng người ở đây đã giúp đỡ tôi. Thực sự... tôi...
Furina:
Được rồi được rồi, anh nên về nhà luyện thêm về phần phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng đi.
Furina:
Tiếp theo là thời gian tiệc tùng rồi! Xin mời các vị tiến ra bãi biển, chúng ta sẽ mở tiệc mừng hoành tráng đến cả Hải Thú Bồng Bềnh dưới đáy biển cũng nghe thấy nào!
Xavier:
Tôi đang nghĩ, nếu bộ phim này thành công, liệu tôi có thể mời hai vị tiếp tục ở lại đoàn làm phim của tôi không?
Xavier:
Đương nhiên, lần tới... lần tới thù lao chắc chắn sẽ nhiều hơn!
Bonnot:
Đương nhiên rồi, anh Xavier, tôi rất sẵn lòng.
Veronique:
Cảm ơn lời mời của anh, nhưng sau khi bộ phim kết thúc, có thể tôi sẽ đến quốc gia khác để du lịch...
Xavier:
Vậy à... Thôi được, chúc cô lên đường may mắn. Đội ngũ của tôi vẫn luôn chào đón cô, tiểu thư Veronique.
Paimon:
Ayato! Công việc thuận lợi chứ?
Kamisato Ayato:
Mọi thứ đều suôn sẻ, cảm ơn hai vị đã quan tâm.
Kamisato Ayaka:
Nghe anh trai nói, lịch trình giao lưu văn hóa giữa Inazuma và Fontaine đã được quyết định rồi.
Kamisato Ayaka:
Lần đến đây tiếp theo sẽ là chuyến thăm dưới danh nghĩa Hiệp Hội Yashiro.
Paimon:
Thật tốt quá! Nói không chừng sau này sẽ được đọc tiểu thuyết trinh thám của Fontaine ở Inazuma đấy!
Paimon:
Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải Yae Miko sẽ không hài lòng sao? Dù sao cũng là tranh mối làm ăn của cô ấy mà.
Paimon:
Cũng đúng. Dù sao cô ấy vẫn luôn than vãn rằng mấy cuốn tiểu thuyết ngắn hiện nay đều thiếu đi sự mới mẻ mà.
Kamisato Ayato:
Không chỉ lĩnh vực văn học có cơ hội giao lưu với nhau, mà còn có ẩm thực, đồ chơi, thủ công mỹ nghệ... Tất cả đều nằm trong kế hoạch giao lưu văn hóa cả.
Paimon:
Woa, thật đáng mong đợi đó!
Kamisato Ayaka:
Đến lúc đó, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người.
Paimon:
Furina!
Furina:
Ồ, chẳng phải là người quay phim và thư ký trường quay của đoàn chúng ta đây sao? Vất vả rồi!
Paimon:
Furina vẫn vất vả hơn! Nói thật, bảng quay phim đó... tôi cũng bắt đầu thấy chán rồi.
Paimon:
Đáng sợ hơn, đến ngủ mơ tôi cũng nghe thấy tiếng Furina đang hô "ba, hai, một, bắt đầu" đó! Khi cô hô xong thì giấc mơ của tôi mới có thể tiếp tục!
Furina:
Hình tượng tôi trong giấc mơ của Paimon phải vĩ đại hơn mới đúng! Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mà Paimon chỉ nhớ mỗi cái đó thôi à?
Paimon:
Cái này... sao trách tôi được chứ! Dạo này tôi đập bảng... hơi quá đà rồi...
Furina:
Dù sao thì bộ phim cũng đã quay xong một cách suôn sẻ. Tôi rất tự tin là chúng ta sẽ giành giải nhất đấy!
Nhà Lữ Hành:
Là "Giải Thưởng Furina".
Furina:
Đừng nhắc đến cái tên của giải thưởng nữa!
Paimon:
Đúng rồi, nếu chúng ta đoạt giải, liệu lúc nhận giải có phải Furina sẽ tự ôm lấy tượng của chính mình không?
Furina:
Còn lâu tôi mới xuất đầu lộ diện đấy, để Xavier lên nhận giải là được rồi.
Paimon:
Furina ôm tượng Furina để nhận Giải Thưởng Furina...
Furina:
...Mọi người cứ thong thả nhé, tôi tiếp tục ăn bánh ngọt của mình đây.
Chiori:
Hơi náo nhiệt rồi đó...
Paimon:
Chiori!
Chiori:
Chào hai vị.
Paimon:
Chiori không thích những nơi náo nhiệt như này sao?
Chiori:
Không hẳn, vẫn còn hơn Tuần Lễ Thời Trang Fontaine.
Paimon:
Hihi, nếu bộ phim này nổi tiếng thì sẽ càng nhiều người biết đến thương hiệu của Chiori đấy!
Chiori:
Cũng phải xem bộ phim này có được ra mắt một cách thuận lợi không đã.
Paimon:
Cô đang lo lắng về vụ án đó sao?
Chiori:
Và cả vô số trở ngại ngày hôm nay nữa.
Paimon:
Cũng đúng nhỉ, cảm giác như mọi chuyện xui xẻo đều đổ về cùng lúc vậy.
Chiori:
Nếu nói hôm nay có gì đó khác biệt thì...
Paimon:
Hmm?
Chiori:
...Không có gì. Dù sao thì phim âm bản cũng đã được gửi đi làm hậu kỳ rồi, sẽ không có vấn đề gì nữa.
Yoimiya:
Sao vậy, ngài Morris? Tận hưởng buổi tiệc này chứ?
Morris:
Hmm... Cũng ổn. Nhưng khi nào thì bữa tiệc này mới kết thúc vậy?
Yoimiya:
Haha, xem bộ dạng vui vẻ của mọi người, e là sẽ tiếp tục đến nửa đêm đấy!
Yoimiya:
Ngài Morris có chuyện khác phải lo sao?
Morris:
À... Tôi... tôi không quen ngủ muộn, lát nữa chắc tôi sẽ về trước...
Yoimiya:
Ây da! Sao tôi lại quên mất việc quan trọng thế nhỉ!?
Morris:
Hả? Việc gì vậy?
Yoimiya:
Tôi để quên đống pháo hoa chuẩn bị cho buổi tiệc ở kho rồi!
Morris:
Pháo hoa? Ồ... Vậy thì đúng là tiếc thật...
Yoimiya:
Ngài Morris có thể giúp tôi một tay không? Một mình tôi không thể khiêng được hết...
Morris:
Tôi à? Chuyện này... Hay là cô nhờ người khác xem nhé?
Yoimiya:
Haha, tôi muốn cho mọi người một bất ngờ! Nhà kho cách đây không xa lắm, một xíu là đến rồi.
Yoimiya:
Nhờ cả vào ngài đó, ngài Morris! Tôi cũng muốn ngài ngắm xong pháo hoa hẵng về, tôi rất tâm đắc với nó! Đẹp lắm, đảm bảo sẽ khiến ngài nhớ mãi!
Morris:
Chuyện này...
Yoimiya:
Đi mà đi mà, chúng ta lặng lẽ trốn đi, đừng để bị người khác phát hiện...
Morris:
Haiz... Thôi được...
Yoimiya:
Ngài Morris, pháo hoa đẹp lắm đó!
Morris:
Phải không đấy... Trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ.
Morris:
...
Yoimiya:
Chuyện gì vậy? Trong kịch bản đâu có đoạn này!
Chevreuse:
Bỏ súng xuống, Veronique!
Veronique:
...Tại sao? Tại sao lại ngăn cản tôi giết chết tên cầm thú này?
Chevreuse:
MAU BỎ SÚNG XUỐNG! Tôi không nhắc lại lần thứ ba đâu!
Veronique:
...
Morris:
Chuyện này... rốt cuộc là sao...?
Chevreuse:
Vẫn chưa hiểu sao, Morris? Mọi chuyện vừa xảy ra đều là màn kịch để khiến ông phải thú tội trước ống kính.
Chevreuse:
Đương nhiên là ngoại trừ vị khách không mời mà tới này ra.
Veronique:
...
Paimon:
Hmm... Chevreuse, cô chỉ nhờ chúng tôi giúp diễn một đoạn, nhưng đâu nói là có "lính ngự lâm thứ hai" gì chứ!
Chevreuse:
Vì lúc trước tôi chưa chắc chắn rằng suy đoán của mình có đúng hay không.
Chevreuse:
Tiểu thư Yoimiya, cảm ơn màn diễn xuất của cô. Có thể phiền cô đi thông báo ngay cho Đội Tuần Tra Đặc Biệt không? Tôi đã yêu cầu họ đợi lệnh ở gần đây rồi.
Chevreuse:
Ngoài ra, bảo mọi người trong đoàn làm phim đừng hoang mang, lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài.
Yoimiya:
Được, không thành vấn đề!
Chevreuse:
Thế nào, Morris? Có hứng thú kể lại chuyện cũ của hai mươi năm về trước không?
Morris:
...
Chevreuse:
Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng ép tôi phải đưa ông tới phòng thẩm vấn. Tôi cá là ông sẽ chịu không nổi một phút trong đó đâu.
Chevreuse:
Có đoạn ghi hình vừa rồi, ông sẽ không có cửa thắng tại phiên tòa đâu. Lúc này ngoan ngoãn phối hợp là tốt nhất.
Morris:
...Được rồi, vậy tôi nói.
Morris:
Là tôi đã thuê người giết Elisa.
Morris:
Cô ấy từng là một người hầu trong nhà tôi, rất xinh đẹp. Lâu dần, tôi đã có chút động lòng...
Morris:
Chúng tôi giấu giếm mọi người để yêu nhau một thời gian. Nhưng... không lâu sau, cô ấy đã có thai.
Morris:
Nếu chuyện này bị cha mẹ phát hiện, thì họ sẽ tước đi tài sản của tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà...
Morris:
Không ngờ Elisa lại một mực muốn sinh con, còn bảo tôi rời bỏ gia đình, cùng cô ấy đến một nơi thật xa.
Chevreuse:
Elisa tin rằng ông thực sự yêu thương cô ấy.
Morris:
...Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Morris:
Tôi đã đưa cho cô ấy một khoản tiền, bảo cô ấy rời khỏi căn nhà đó và đừng nên sinh con.
Morris:
Ai ngờ vài năm sau cô ấy gửi một bức thư về. Trong đó có tấm ảnh của hai đứa trẻ, còn mong tôi có thời gian ghé thăm...
Paimon:
Hả? Hai đứa trẻ? Tôi tưởng chỉ có Baptiste thôi chứ! Lẽ nào...
Chevreuse:
Dù cô ấy không nghe mà cố sinh đứa trẻ ra, vậy thì chỉ cần phớt lờ lá thư là được. Tại sao phải giết cô ấy?
Morris:
Lúc đó tôi cần kết hôn với một gia đình giàu có khác, nếu để bất cứ ai phát hiện ra chuyện này thì cuộc đời tôi coi như xong! Tôi không có sự lựa chọn nào khác!
Chevreuse:
Không, không phải không có lựa chọn... Mà là chọn sai lần nữa.
Veronique:
...Ngươi có biết, cảm giác nhìn mẹ mình bị người khác giết ngay trước mắt là như thế nào không?
Veronique:
Tôi và anh trai, hai đứa trẻ mới chớm hiểu chuyện! Trốn dưới sàn nhà, nắm chặt tay nhau, ngay cả thở cũng không dám!
Veronique:
Chỉ đành mở to mắt nhìn mẹ mình vật lộn với tên sát thủ, sau đó... ngã gục xuống...
Veronique:
Sau khi tên sát thủ rời đi, tôi và anh trai vẫn không dám nhúc nhích, sợ hắn sẽ quay lại. Chúng tôi đợi đến tận tối ngày hôm sau mới dám bò lên từ dưới sàn.
Veronique:
Còn mẹ... sớm đã lạnh cứng rồi.
Chevreuse:
Nên hai người từ đó đã hạ quyết tâm đưa chân tướng chuyện này ra cho mọi người thấy sao...
Veronique:
Không chỉ như vậy, chúng tôi còn muốn báo thù.
Chevreuse:
Đây cũng chính là lý do hai người trở thành lính ngự lâm.
Veronique:
Không, là tôi trở thành lính ngự lâm. Kẻ lúc trước cũng là do tôi giết, không liên quan gì tới anh trai.
Chevreuse:
Tôi biết.
Veronique:
...Gì cơ?
Chevreuse:
Tôi từng nói rồi, anh ta không giống hạng người có thể sát hại người khác. Tối hôm đó, thái độ nhận tội của anh ta cũng rất thẳng thắn, khiến tôi thấy khó chịu.
Chevreuse:
Quan trọng nhất là... Tôi không cảm nhận được "sự tiếc nuối" từ anh ta.
Veronique:
...
Chevreuse:
Quá trình nhận tội của anh ta chóng vánh hơn tất cả những tội phạm khác mà tôi từng gặp. Nhưng anh ta lại không hé thêm lời nào, luôn khăng khăng rằng mọi thứ đều do anh ta làm.
Chevreuse:
Sau khi kết thúc thẩm vấn, tôi đã tháo rời khẩu súng đào được sau nhà rồi đặt trước mặt anh ta, yêu cầu lắp lại như cũ. Đoán xem anh ta lắp được đến đâu?
Veronique:
...
Chevreuse:
Một mảnh cũng không lắp được! Anh ta căn bản chưa từng đụng vào súng hỏa mai.
Chevreuse:
Vậy nên, tôi nhận định vụ án này không chỉ có một tội phạm. Anh ta nói vậy vì muốn thu hút sự chú ý thay cho đồng phạm, giúp đồng phạm có thêm cơ hội báo thù. Tôi đã chọn cách tương kế tựu kế.
Chevreuse:
Thực tế cho thấy, lính ngự lâm thứ hai vừa nhìn thấy Morris ở một mình là liền đi theo mà không hề do dự.
Chevreuse:
Hơn nữa, tên cuốn tiểu thuyết đó chẳng phải là "Hai Người Lính Ngự Lâm" sao?
Paimon:
Nhưng mà... Tại sao lại là Veronique?
Chevreuse:
Đêm đó, khi Baptiste cho tôi biết cái tên Morris là tôi đã hiểu rồi.
Chevreuse:
Nhà đầu tư gặp vấn đề tài chính? Đây đều là mấy lời vớ vẩn! Ông ta muốn cướp lấy vị trí của nhà đầu tư trước đó, rồi không mất đồng nào để khiến bộ phim này chết từ trong trứng nước.
Chevreuse:
Dù sao ông ta cũng là người không hề muốn câu chuyện này nổi tiếng. Cách nghĩ này, quả thật giống hệt những gì đã làm với Elisa năm đó...
Veronique:
...Vô cùng bỉ ổi.
Chevreuse:
Kết quả thật không ngờ, Xavier đã vượt qua khó khăn để quay xong bộ phim này. Từ lúc đó là ông ta đã ngồi không yên rồi.
Chevreuse:
Thêm việc hung thủ bị bắt, càng cho ông ta lý do để khỏi phải lẩn trốn. Vậy nên, tôi đoán hôm nay nhất định ông ta sẽ đến trường quay.
Paimon:
Lẽ nào, tất cả vấn đề xảy ra trên trường quay hôm nay đều do ngươi làm sao?!
Morris:
...
Chevreuse:
Về thân phận thực sự của "lính ngự lâm thứ hai", tôi đoán nghi phạm sẽ quanh quẩn gần Morris để tìm cơ hội.
Chevreuse:
Với giả thiết người này biết rõ Morris là nhà đầu tư của bộ phim, vậy thì phạm vi về nghi phạm lại được thu nhỏ hơn.
Chevreuse:
Hơn nữa, với thân phận là chuyên gia đạo cụ, sẽ càng dễ dàng đặt mua linh kiện dưới danh nghĩa đoàn làm phim mà không bị nghi ngờ.
Chevreuse:
Lần theo suy luận này, tôi đã lật lại hồ sơ cô nhi viện mà Baptiste ở. Đoán xem cái tên nào đã xuất hiện trong cùng một ngày vào hai mươi năm trước?
Veronique:
...
Veronique:
Anh trai đã tin tưởng cô...
Chevreuse:
...
Chevreuse:
Là chuyện "hoàn thành màn trả thù của anh ta" sao?
Veronique:
Anh ấy tin tưởng cô sẽ đứng về phía "chính nghĩa"!
Chevreuse:
Đúng vậy.
Veronique:
Tôi cũng từng tin là vậy! Nhìn vẻ mặt của cô sau khi diễn xong cảnh đó, tôi còn nghĩ rằng cô sẽ bắn viên đạn về phía hắn.
Chevreuse:
...
Veronique:
Cô cũng được nghe những việc hắn làm rồi. Lẽ nào cô định nói với tôi, cô thà để hạng người này sống vui khỏe phần đời còn lại ở Pháo Đài Meropide chứ không muốn cho hắn ăn một viên đạn sao?!
Veronique:
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được bàn tay lạnh cứng của mẹ. Đây là thứ công bằng của cô sao? Là thứ chính nghĩa từ miệng cô đây sao?
Chevreuse:
...
Chevreuse:
Để tôi thật lòng với cô, Veronique. Đêm đó, sau khi anh trai cô nói với tôi về những gì đã xảy ra, tôi đã do dự một chút.
Chevreuse:
Tôi từng nghĩ, phải chăng thực sự nên cho Morris một viên đạn găm vào đầu...
Veronique:
Vậy tại sao...
Chevreuse:
Nhưng đây tuyệt đối không phải là thứ chính nghĩa trên thực tế!
Chevreuse:
Có lẽ dưới góc nhìn của cô, chính nghĩa là một mạng trả một mạng.
Chevreuse:
Nhưng mỗi người đều có cách hiểu riêng về chính nghĩa. Nếu mỗi người đều đi tìm kiếm chính nghĩa của mình, thì quy tắc trên thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa.
Chevreuse:
Hôm nay cô giết Morris, vậy ngày mai thì sao? Con cái của ông ta cũng sẽ truy sát cô.
Chevreuse:
Không thể phán quyết thực tế bằng chủ nghĩa trả thù đơn thuần. Vì khi đó chúng ta sẽ chìm sâu vào vòng xoáy thù hận, quy tắc không còn tồn tại, và xã hội cũng vậy.
Chevreuse:
Thế giới phải vận hành dựa trên quy tắc và chính nghĩa được tiêu chuẩn hóa. Đây cũng chính là lý do Fontaine được gọi là quốc gia của "chính nghĩa".
Chevreuse:
Ngoài ra, tôi đảm bảo với cô, tên này sẽ không được sống yên ổn trong Pháo Đài Meropide đâu.
Yoimiya:
Chevreuse, tôi gọi Đội Tuần Tra Đặc Biệt đến rồi.
Chevreuse:
Vất vả rồi. Letellier, Turenna, đưa họ đi.
Morris:
...
Veronique:
...Tôi vẫn không hiểu nổi.
Chevreuse:
...Tôi biết.
Veronique:
Công lý chưa giáng xuống đầu hắn, ít nhất thì hôm nay vẫn chưa.
Chevreuse:
...
Paimon:
Chevreuse...
Chevreuse:
...Đi thôi, chúng ta đi nói rõ tình hình cho đoàn phim nào.
Chevreuse:
Cảm ơn cậu, tôi không sao.
Chevreuse:
Tôi chỉ đang nghĩ... Là điều gì đã khiến người ta lựa chọn con đường này thôi...
Xavier:
Không ngờ Morris lại là... Haiz... Quý ngài đó thật là tệ quá, sao có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy chứ!
Kamisato Ayaka:
Mọi người không sao là tốt rồi, không ngờ câu chuyện này lại dây dưa nhiều đến vụ án như vậy...
Xavier:
Bây giờ... phải làm sao đây? Tuy nói là đã quay xong... Nhưng mà, bộ phim này vẫn có thể tiếp tục chứ?
Chiori:
Anh đang nghĩ gì vậy? Nghe xong chuyện này thì càng nên tiếp tục mới phải!
Chevreuse:
Chiori nói đúng, tôi cũng hy vọng câu chuyện này sẽ được nhiều người biết đến.
Kamisato Ayato:
Nhưng kết cục thực sự dường như rất khác với câu chuyện. Sẽ không sao chứ, tiểu thư Chevreuse?
Chevreuse:
...
Furina:
Nghĩ kỹ chưa? Quay lại phần kết vẫn kịp đấy. Tôi sẽ để cô quyết định.
Chevreuse:
...Không, không cần sửa đâu. Tôi thích cái kết này.
Chevreuse:
Nghệ thuật cũng cần có sự lãng mạn riêng của nó, để bù đắp cho sự nuối tiếc không thể lấp đầy ở hiện thực.
Chevreuse:
Nghệ thuật cũng có chính nghĩa và quy tắc riêng. Đây cũng là lý do lúc đó tôi đã thích cuốn tiểu thuyết này.
Furina:
Vậy cứ quyết định thế nhé! Tôi rất hài lòng với sự quyết đoán của cô.
Yoimiya:
Veronique... sẽ không sao chứ?
Chevreuse:
Cô ấy cùng người anh trai, và cả Morris, không lâu nữa họ sẽ phải đối mặt với phán quyết của mình.
Chevreuse:
Cả ba người họ, e là sẽ bị đưa đến Pháo Đài Meropide. Tôi sẽ gửi lời chào hỏi cho Wriothesley trước.
Chiori:
Là kiểu "chào hỏi" mà tôi hiểu sao?
Chevreuse:
Chính nó.
Furina:
Khụ, được rồi được rồi! Chuyện đã được giải quyết, không còn lý do để xị mặt ra như vậy nữa!
Furina:
Hôm nay mọi người phải ăn uống no say và chơi thật vui. Từ ngày mai sẽ bắt đầu công việc hậu kỳ của bộ phim!
Furina:
Vừa hay khi nãy Chevreuse không có mặt trong buổi tiệc, giờ thì coi như tham gia chứ nhỉ?
Chevreuse:
Ừm, tôi sẽ tham gia.
Kamisato Ayaka:
Vậy tôi đợi cô ở kia nhé. Tôi cũng có vài tin vui muốn chia sẻ với Chevreuse.
Chevreuse:
Traveler, Paimon. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì đợi tôi ngoài bãi biển nhé. Tôi muốn đi dạo một chút với hai vị.
Chevreuse:
Ừm, cảm ơn.
Chevreuse:
Để hai vị đợi lâu rồi.
Paimon:
Không lâu đâu, Chevreuse có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?
Chevreuse:
Không, không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là thấy, đã cùng đồng hành với nhau qua một vụ án, tôi muốn trò chuyện vài câu thôi.
Chevreuse:
...
Chevreuse:
Traveler, nếu là cậu, đêm đó cậu sẽ làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Sẽ giống như cô đã làm.
Chevreuse:
Vậy à... Cảm ơn vì đã chia sẻ.
Chevreuse:
...Lúc nhỏ, cha thường đưa tôi đến đây bơi. Dù trời lạnh đến mấy thì ông ấy cũng đưa tôi đến.
Chevreuse:
Ông ấy nói với tôi, bơi là cách thức tốt nhất để rèn luyện ý chí con người. Vì trước khi bơi được đến bờ bên kia, sẽ không được phép bỏ cuộc, đặc biệt là dưới làn nước lạnh lẽo.
Paimon:
Hả? Tại sao?
Chevreuse:
Vì khoảnh khắc đó mà bỏ cuộc, cũng là lúc mạng sống chấm dứt. Lúc đó, tôi còn chưa có Vision.
Chevreuse:
Có một mùa đông, gió buốt như lưỡi dao cắt vào da thịt. Nước biển lạnh thấu xương, chỉ cần nhúng ngón chân xuống nước là mất cảm giác ngay.
Chevreuse:
Tôi khóc và nói với cha rằng không muốn bơi qua đó, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy cũng từng là một thành viên của Đội Tuần Tra Đặc Biệt, đây có lẽ là cách giáo dục độc đáo của ông ấy.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ...
Chevreuse:
Thấy tôi khóc không ngừng, không ngờ ông ấy chẳng nói chẳng rằng, bế tôi lên rồi ném xuống làn nước lạnh buốt.
Chevreuse:
Hơi lạnh ngấm vào tận xương tủy. Ngoài sợ hãi và tức giận ra, tôi không hề cảm thấy gì khác.
Chevreuse:
Tôi muốn đợi cha đến cứu mình, nhưng vừa ngoái lại nhìn thì thấy ông ấy đang bơi về phía bên kia từ bao giờ rồi. Lúc đó tôi nhận ra, nếu từ bỏ thì tôi thực sự sẽ bỏ mạng mất.
Chevreuse:
Tôi đuổi theo cha, dốc hết sức bơi về phía trước. Vài phút ấy dài hơn cả quãng thời gian mà tôi từng trải qua trong đời. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã đến được bờ bên kia.
Chevreuse:
Sau khoảnh khắc đó, tôi không còn sợ gì cả, và cũng không còn khóc lần nào nữa.
Paimon:
Phương pháp này... chắc chắn không hợp với tôi...
Chevreuse:
Tôi cũng không thấy đó là cách giáo dục đúng đắn.
Chevreuse:
Chỉ là hiện tại, khi đã bước vào con đường tìm kiếm chính nghĩa, thỉnh thoảng tôi lại thấy mình như trở về với mùa đông năm ấy... Tức giận, bất lực...
Paimon:
Chevreuse...
Chevreuse:
Nhưng cũng vì thế, tôi càng biết rõ mình không được từ bỏ. Nếu không sẽ bị làn nước biển lạnh lẽo đó nhấn chìm.
Chevreuse:
Sao? Muốn so tài chút không? Chúng ta bơi đua để xem thử xem ai không bị chết chìm nhé?
Nhà Lữ Hành:
Rất sẵn lòng.
Paimon:
Chậc... Hai người cứ so tài nhé, tôi sẽ giúp hai người đập bảng hô bắt đầu...
Chevreuse:
Chà, đã thật!
Paimon:
Chevreuse bơi nhanh thật đó, nhanh hơn tôi bay luôn rồi...
Paimon:
Có điều, sao cô lại gia nhập Đội Tuần Tra Đặc Biệt vậy? Là do ảnh hưởng từ cha sao?
Chevreuse:
Chắc có một chút, nhưng phần lớn có lẽ là do từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ những nhân vật nghĩa hiệp trong tiểu thuyết.
Paimon:
Xem ra cô thực sự thích đọc tiểu thuyết nhỉ...
Chevreuse:
Sau khi thực sự gia nhập Đội Tuần Tra Đặc Biệt, tôi nhận ra rằng hiện thực khác biệt rất nhiều so với tiểu thuyết.
Chevreuse:
...Nào, chúng ta đi thêm một đoạn nhé.
Chevreuse:
Cảm ơn hai vị đã đi dạo cùng tôi. Sau khi nói ra những điều này, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Paimon:
Hả? Không ngờ chúng ta đã đi đến gần nhà tác giả rồi!
Chevreuse:
Đúng vậy... Tôi còn không nhận ra nó ở gần chúng ta như vậy.
Paimon:
Anh ta quả thật đã trồng rất nhiều hoa, giống như những gì viết trong tiểu thuyết vậy.
Chevreuse:
...! Paimon, Traveler, mau nhìn kìa!
Chevreuse:
Tường Vi Cầu Vồng trong vườn hoa... nở rồi.
Kamisato Ayaka:
Em thật không muốn về...
Kamisato Ayato:
Chúng ta sẽ quay lại đây sớm thôi.
Furina:
Tiếp theo nên ăn món ngọt gì đây...