arrow_back 原神 クエスト
Hỏa Mai Và Tường Vi - Màn 3

Hòn Đảo Cô Độc Trong Màn Sương


Hòn Đảo Cô Độc Trong Màn Sương
Hòn đảo cô độc lặng lẽ hiện ra trong màn sương giữa đêm đen. Rốt cuộc nó sẽ dẫn mọi người đến đâu...?
Furina:
Mọi người vất vả rồi! Hôm nay là cảnh đóng máy của hai diễn viên chính. Khoảng cách đến thành công của chúng ta không còn xa nữa đâu.
Paimon:
"Đóng máy" là gì?
Paimon:
Ồ! 旅人 biết nhiều thật đấy!
Furina:
Phân cảnh này sẽ diễn tả cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai người lính ngự lâm và bá tước. Sẽ có khá nhiều phân đoạn hành động, mọi người cứ làm theo những gì luyện tập trước đó là được.
Furina:
Chuẩn bị nào, ba, hai, một, bắt đầu!
Buraud:
Cảnh sắc đêm nay thật đẹp, phải không? Làm ta nhớ đến đêm định mệnh mười năm về trước.
Buraud:
Hmm, hít một hơi, ta thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm của trà thảo mộc.
Kamisato Ayaka:
Câm miệng, tên ác ôn đã hại chết mẹ ta.
Buraud:
Iris thân yêu, sao lại nói chuyện với ta như vậy? Ta là cha của con đó.
Chevreuse:
Dù có nhổ đến chiếc răng cuối cùng trong miệng, thì cũng đừng mong ta sẽ thốt ra từ đó.
Buraud:
...Con gái của ta, các con thật chấp mê bất ngộ giống như người mẹ ngu xuẩn kia.
Buraud:
Trong xã hội này, có tiền tài và địa vị đồng nghĩa với việc có được sức mạnh tuyệt đối.
Buraud:
Cô ta nghĩ dùng con cái là có thể uy hiếp ta để đưa ra yêu cầu sao? Không, thật là ngây thơ.
Kamisato Ayaka:
Mẹ chưa bao giờ đưa ra đòi hỏi gì với ngươi, mẹ chỉ hy vọng bọn ta có được cuộc sống yên bình như bao người khác.
Chevreuse:
Chính các người đã điều chế ra loại thuốc độc có tên gọi là "thành kiến" và hại chết mẹ.
Chevreuse:
So với thứ độc dược đó, hai viên đạn mà ngươi sắp phải nhận cũng được coi là ngọt ngào rồi đấy.
Buraud:
Hahaha, đừng có ngây thơ như ả ta vậy. Tưởng có hai khẩu súng là sẽ thắng sao?
Buraud:
Để ta xem thử, là tiền tài địa vị lợi hại, hay hai khẩu súng đó lợi hại hơn.
Chevreuse:
Ngươi thua rồi.
Buraud:
Hự... Thật không ngờ, hai con nhóc ranh này...
Kamisato Ayaka:
Bọn ta chưa bao giờ là con gái của ngươi, nơi đó cũng không phải là gia đình của bọn ta.
Buraud:
Hừm... Nói ta nghe xem, rốt cuộc mọi chuyện là vì điều gì?
Buraud:
Các ngươi mất mẹ, giết chết cha ruột... Ngoài mang tội ác ra thì để lại được gì chứ?
Chevreuse:
Để lại... "Chính nghĩa" đã mong chờ bấy lâu nay.
Chevreuse:
(Tiếng súng...)
Chevreuse:
...Kết thúc rồi.
Kamisato Ayaka:
...Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Kamisato Ayaka:
Chị, từ giờ chị sẽ đi đâu?
Chevreuse:
Chị không biết, Iris à. Có lẽ chị sẽ đến một nơi đầy hoa nở... Trước đây mẹ cũng thường nói vậy, còn em thì sao?
Kamisato Ayaka:
Em muốn đi tảo mộ cho mẹ.
Chevreuse:
Ừm, ý kiến hay...
Kamisato Ayaka:
...! Chị, nhìn này!
Chevreuse:
Sao vậy?
Kamisato Ayaka:
Tường Vi Cầu Vồng mà mẹ thích nhất... nở rồi.
Furina:
(Vỗ tay...)
Furina:
Xuất sắc, thực sự quá xuất sắc! Tôi cũng không ngờ phân đoạn này lại quay một cách thuận lợi như vậy, một lần bấm máy là xong.
Furina:
Được rồi, chính thức đóng máy vai diễn của hai nhân vật chính!
Paimon:
Ayaka! Chevreuse! Chúc mừng nhé!
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn nhé. Không ngờ vai diễn của tôi và Chevreuse lại quay xong nhanh như vậy... Thực sự cũng hơi nuối tiếc.
Paimon:
Tôi hiểu mà. Tôi cũng không được nghịch bảng quay phim rồi, tiếc thật. Quay phim quả là một công việc rất vui!
Paimon:
Chevreuse làm rất tốt. Câu thoại "để lại chính nghĩa" đó... thực sự rất ngầu đấy!
Chevreuse:
Đây là câu thoại mà tôi thích nhất trong tiểu thuyết. Lúc trước đọc đến đó tôi cũng thường hay tự biên tự diễn trong phòng.
Paimon:
Thật không ngờ Chevreuse lại như thế đó...
Chevreuse:
Kẻ xấu bị trừng trị, chính nghĩa chiến thắng cái ác, ai mà không thích một cái kết như vậy chứ? Đừng quên, tôi là đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt đấy.
Letellier:
Báo cáo! Đội trưởng, có tình huống khẩn cấp cần báo cáo.
Chevreuse:
...Xin lỗi nhé, tôi xin phép đi trước.
Paimon:
Cứ yên tâm đi lo việc đi nhé!
Furina:
Sao lại bị gọi đi rồi? Tôi còn đang định khen cô ấy đấy.
Kamisato Ayaka:
Hình như có việc quan trọng cần xử lý.
Furina:
Ừm, may mà công việc hôm nay cũng suôn sẻ, không thì điều chỉnh kế hoạch ghi hình cũng phiền phức đấy.
Furina:
Đúng rồi, tôi định nói là hôm nay chúng ta có thể giải tán sớm, về nghỉ ngơi sớm nhé.
Furina:
Còn nữa, tiểu thư Ayaka, kỹ thuật diễn xuất của cô luôn rất tốt, không nghĩ đến việc trở thành diễn viên chuyên nghiệp sao? Vừa hay tôi biết một đoàn kịch ưu tú đang chiêu mộ nữ diễn viên chính đấy.
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn đạo diễn Furina đã công nhận. Nhưng Hiệp Hội Yashiro vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, tôi không thể ở lại Fontaine lâu dài để bắt đầu sự nghiệp diễn xuất được.
Kamisato Ayaka:
Tôi sẽ xem lần hợp tác này như một trải nghiệm đáng quý để cất giữ nó trong lòng.
Furina:
Thôi được, đáng tiếc thật. Khi nào cô thay đổi ý định thì cứ nói với tôi nhé.
Kamisato Ayaka:
Cũng đến lúc tôi phải đi rồi. Tuy phần diễn xuất của tôi đã kết thúc, nhưng vài ngày tới tôi vẫn muốn đến trường quay để giúp đỡ.
Kamisato Ayaka:
旅人, Paimon, ngày mai chúng ta gặp lại nhé.
Paimon:
Ừm! Mai gặp nhé!
Paimon:
Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Không biết hôm nay có phải đi điều tra cùng Chevreuse không nhỉ?
Chevreuse:
旅人, Paimon, đi theo tôi nào.
Paimon:
Hả? Đi... đi đâu thế?
Chevreuse:
Con thuyền của chúng ta... Cuối cùng cũng chạm được đến hòn đảo ấy rồi.
Chevreuse:
Anh Baptiste có ở nhà không?
Baptiste:
Muộn thế này rồi mà ai đến đấy... Ấy, là đội trưởng Chevreuse.
Chevreuse:
Baptiste, anh có phiền nếu đi cùng tôi một chuyến đến trụ sở Đội Hiến Binh không? Chúng tôi có một số vấn đề về vụ án cần hỏi anh.
Baptiste:
Vẫn là vụ án dùng súng hỏa mai giết người lần trước à?
Chevreuse:
Tạm thời tôi không thể tiết lộ.
Baptiste:
Vậy thì chắc là đúng rồi.
Chevreuse:
Anh Baptiste, vậy câu trả lời của anh là...?
Baptiste:
Haiz... Tiểu thư Chevreuse, để tôi tiết kiệm chút công sức cho cô. Cả hai vị kia nữa, để tôi tiết kiệm sức lực hái hoa của mấy người luôn, những nụ hoa này vẫn chưa đến ngày nở đâu.
Paimon:
À ừm, được rồi...
Chevreuse:
"Tiết kiệm sức lực", ý anh là...
Baptiste:
Người là do tôi sát hại.
Chevreuse:
...!
Paimon:
Anh ta... anh ta thừa nhận rồi kìa!
Baptiste:
Các vị thư giãn đi, trên người tôi không có vũ khí. Súng cũng được chôn ở sân sau rồi.
Chevreuse:
Tôi có nghĩa vụ nhắc nhở anh. Anh Baptiste, những lời anh nói ngay lúc này sẽ là bằng chứng quan trọng trước tòa đấy.
Baptiste:
Đương nhiên là tôi biết.
Chevreuse:
...Tôi ghét cảm giác này.
Baptiste:
Ghét việc tôi nhận tội sao? Hay ghét bản thân đã nhận định sai?
Chevreuse:
Cả hai.
Baptiste:
Cũng giống với lý do mà tôi viết trong tiểu thuyết... Là để trả thù.
Chevreuse:
...
Baptiste:
Tôi biết mấy người đã không điều tra được mối quan hệ giữa tôi và hắn ta, nếu không thì tôi đã bị bắt đến trụ sở Đội Hiến Binh từ lâu rồi.
Baptiste:
Nhưng tôi sẽ nhớ mãi gương mặt hắn. Chính hắn đã ra tay sát hại mẹ tôi.
Chevreuse:
Mẹ anh vẫn đang sống khỏe mạnh mà...
Baptiste:
Cô biết tôi được nhận nuôi đúng không? Tôi đang nói về người mẹ đẻ của tôi.
Chevreuse:
Những chuyện này đâu được ghi chép ở cô nhi viện...
Baptiste:
Nhìn người mẹ ra đi ngay trước mắt, quá đủ để khiến một đứa trẻ sáu tuổi biết cách dùng lời nói dối để bảo vệ bản thân rồi.
Paimon:
Vậy nên... Những thứ trong tiểu thuyết viết... đều là thật sao?
Baptiste:
Không, đương nhiên là không. Tiểu thuyết đã được nghệ thuật hóa rồi.
Baptiste:
Nhưng... Tôi là con riêng của một kẻ giàu có, kẻ đó đã giết mẹ tôi, chuyện này thì là thật.
Chevreuse:
Nhưng người mà anh giết cũng đâu giàu có đâu?
Baptiste:
Hắn là tên sát thủ được thuê bởi đồng tiền. Tên cầm thú đó vì Mora mà ra tay với một người mẹ tay không tấc sắt.
Chevreuse:
Nếu đó là sự thật thì anh không nên nói cho chúng tôi chuyện này chứ. Anh còn chưa giết được kẻ chủ mưu thực sự đằng sau mà.
Baptiste:
...Haha, không ngờ đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt lại nói ra những lời này đấy.
Chevreuse:
Tôi chỉ đang nghi ngờ động cơ của anh trong chuyện này thôi.
Baptiste:
Rất đơn giản. Tôi mệt rồi, không muốn gánh vác mọi thứ nữa.
Baptiste:
Có thể cô sẽ thấy tôi là hạng người không dám nổ súng. Vậy thì cô đã đúng, tất cả mọi chuyện sau khi nổ súng mới là nỗi dằn vặt thực sự.
Chevreuse:
Vậy anh sẽ từ bỏ việc trả thù của mình như thế sao?
Baptiste:
Kẻ đó có quá nhiều tiền bạc và quyền lực. Tôi biết rõ một mình tôi sẽ không thể hoàn thành việc trả thù được.
Chevreuse:
Vậy thì sao chứ? Trong tiểu thuyết của anh đâu có viết như vậy?
Baptiste:
Tôi tưởng giữa hai chúng ta thì tôi mới là tên tội phạm chứ? Cô đang khuyên tôi đi phạm tội sao, quý cô đội trưởng?
Chevreuse:
Kẻ giàu có đó tên gì? Làm sao anh có thể chứng minh được mọi chuyện mà mình nói là sự thật?
Baptiste:
...Tôi muốn trò chuyện riêng với cô.
Chevreuse:
Hay là đến trụ sở Đội Hiến Binh nhé?
Baptiste:
Không, chỉ ở nơi này thì người khác mới không nghe ngóng được.
Chevreuse:
...Thôi được, anh nói đi.
Baptiste:
"Người khác" mà tôi nói, là ám chỉ tất cả mọi người ngoài cô ra...
Baptiste:
Tôi chỉ nói cho một mình cô thôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Chevreuse:
...Được, làm phiền hai vị rồi.
Paimon:
Chevreuse, chú ý an toàn nhé.
Chevreuse:
Anh nói đi.
Baptiste:
Cô thực sự đồng ý tin tưởng tôi sao?
Chevreuse:
Tôi phải nghe anh nói mới có thể phán đoán.
Baptiste:
Haha... Được, vậy thì nghe cho kỹ đây...
Baptiste nói ra một cái tên...
Chevreuse:
...
Chevreuse:
Câu chuyện bắt đầu có sự liên kết rồi đấy.
Baptiste:
Xem ra cô đã tin tôi rồi.
Chevreuse:
Anh có muốn tôi công khai chân tướng của chuyện này không?
Baptiste:
Không, đương nhiên là không. Ít nhất thì không phải bây giờ...
Chevreuse:
Vậy tại sao lại nói cho tôi biết?
Baptiste:
Cô đã đọc tiểu thuyết của tôi, cô thấy sao?
Chevreuse:
...
Baptiste:
Dù bây giờ cô có đi công khai thông tin này cho tòa báo, thì nhận lại cũng chỉ là sự phủ nhận của người trong cuộc thôi.
Baptiste:
Chuyện xảy ra đã quá lâu... gần hai mươi năm. Chứng cứ sớm đã tiêu tan, cho dù từng có "hòn đảo cô độc" trên mặt biển, thì hiện tại cũng đã chìm sâu dưới làn nước rồi.
Baptiste:
"Chính nghĩa" vĩnh viễn sẽ không tìm đến hắn đâu...
Chevreuse:
Không thử thì làm sao mà biết chứ?
Baptiste:
Tôi biết cô là đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt, là người đứng về phía chính nghĩa.
Baptiste:
Nhưng... Cô thực sự cảm thấy sự an toàn trong ngục tù là "chính nghĩa" dành cho hắn sao? Tôi cá là hắn có thể sống rất tốt ở Pháo Đài Meropide đấy.
Chevreuse:
Anh nói vậy là có ý gì?
Baptiste:
Tôi đã từng đến phim trường nơi mọi người ghi hình, vai lính ngự lâm của cô rất ngầu.
Baptiste:
Bóp cò súng công lý về phía kẻ thủ ác. Cô không thấy đây mới là phán quyết mà hắn đáng phải nhận sao?
Chevreuse:
...Anh muốn tôi thả anh, để anh hoàn thành màn trả thù của mình sao?
Baptiste:
Không, đội trưởng Chevreuse. Tôi biết chuyện này là không thể.
Baptiste:
Tôi hy vọng cô sẽ thay tôi hoàn thành nó.
Cùng lúc này, cách đó không xa...
Paimon:
Hmm... Chevreuse lâu thế nhỉ? Rốt cuộc họ đang nói chuyện gì vậy?
Paimon:
Tôi lo quá, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin tưởng vào bản lĩnh của Chevreuse.
Paimon:
Chuyện này... cũng đúng nhỉ.
Paimon:
Nhưng kẻ chủ mưu đứng sau rốt cuộc là ai? Tại sao vị tác giả đó lại không muốn chúng ta nghe được chứ?
Chevreuse:
旅人, Paimon, để hai vị đợi lâu rồi.
Paimon:
Chevreuse! Hai người nói chuyện sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Biết tên nhà giàu đó là ai chưa?
Chevreuse:
Tôi đã gọi người đến áp giải Baptiste về trụ sở để thẩm vấn rồi. Đúng như anh ta nói, ở sau nhà có giấu khẩu súng gây án.
Paimon:
Còn tên của kẻ chủ mưu đằng sau thì sao?
Chevreuse:
Quả thật anh ta đã nói với tôi. Có điều, giờ tôi phải quay về Đội Tuần Tra Đặc Biệt để tiếp tục xử lý.
Nhà Lữ Hành:
(Gì thế này? Cảm thấy Chevreuse đang che giấu chuyện gì đó.)
Chevreuse:
Mấy ngày tới chắc tôi sẽ bận rộn với vụ án, không đến trường quay nữa.
Paimon:
Được rồi, xem ra không tiện nói nhỉ. Vậy chúng tôi sẽ theo dõi tờ báo Chim Hơi Nước vậy!
Chevreuse:
...Thực tế thì, tôi còn một việc muốn nhờ hai vị.
Paimon:
Hư... Mệt quá đi, quay xong còn phải đi xa như vậy...
Paimon:
Vậy thì, Chevreuse đưa chúng tôi đến đây làm gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Có manh mối gì à?
Chevreuse:
Chính xác. Tuy không phải chứng cứ mang tính quyết định, nhưng cũng là một bước tiến quan trọng.
Chevreuse:
Hai người từng nghe qua cái tên Emilie chưa?
Paimon:
Ồ, là nhà chế tác nước hoa nổi tiếng đó à?
Chevreuse:
Cô ấy có mối quan hệ tốt với tôi, thỉnh thoảng sẽ giúp tôi giải quyết một số vấn đề khó khăn.
Chevreuse:
Không lâu trước đây tôi đã gửi Tường Vi Cầu Vồng ở hiện trường vụ án cho cô ấy, dù sao thì ngày nào cô ấy cũng tiếp xúc với hoa.
Paimon:
Kết quả thế nào?
Chevreuse:
Trên đóa hoa không có dấu vết gì cả, mẫu đất cũng không có gì đặc biệt.
Chevreuse:
Nhưng Emilie đã phát hiện, đóa Tường Vi Cầu Vồng ở hiện trường vụ án là một chủng loại rất hiếm.
Paimon:
Tường Vi Cầu Vồng cũng phân chủng loại sao? Loài hoa này chẳng phải mọc khắp nơi ở ngoại ô Fontaine à?
Chevreuse:
Tất cả các loài hoa do con người gây giống nếu so với sinh trưởng tự nhiên đều sẽ có điểm khác biệt.
Chevreuse:
Trước đây chúng tôi biết thứ ở hiện trường vụ án là loài gây giống nhân tạo, nhưng với khả năng của Emilie, cô ấy đã thu hẹp phạm vi cho chúng tôi.
Paimon:
Ồ! Vậy có nghĩa là, chỉ cần biết được chủng loại này do ai trồng thì kẻ đó rất có khả năng là hung thủ, đúng không?
Chevreuse:
Chính xác. Sau khi tiến hành đối chiếu lịch sử mua hàng, chúng tôi đã phát hiện chỉ có một người trồng chủng loại Tường Vi Cầu Vồng này.
Paimon:
Thật sao? Là ai vậy?
Chevreuse:
Chính là vị tác giả đó.
Paimon:
Hả? Nhưng không phải cô nói là...
Chevreuse:
Đến giờ tôi vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Tôi không cho rằng anh ta đã giết người.
Chevreuse:
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hung thủ chưa từng đến nhà anh ta, hay anh ta chưa từng bán hoa mà mình trồng cho kẻ đó.
Chevreuse:
Bất luận ra sao thì chúng ta cũng phải tìm vị tác giả này để hỏi thăm rồi.
Paimon:
Vậy nơi chúng ta phải đi bây giờ...
Chevreuse:
Chính là nhà của tác giả.
Chevreuse:
Chính là căn nhà đó.
Paimon:
Xung quanh nhiều Robot Hiến Binh quá, nhà dân thường thì sao lại như vậy nhỉ?
Chevreuse:
Theo lời giải thích trong cuộc gặp trước đây, thì anh ta hy vọng không phải bị ai đó làm phiền.
Paimon:
Trong vườn nhà anh ta trồng rất nhiều hoa. Hmm... Nhưng né đám Robot Hiến Binh này để vào đó hái hoa cũng khó đấy.
Chevreuse:
Vậy nên tôi thấy, mối quan hệ giữa anh ta và hung thủ không hề đơn giản.
Paimon:
Chúng ta qua đó gõ cửa sao?
Chevreuse:
Để an toàn, tôi sẽ xử lý một số Robot Hiến Binh trước đã rồi hẵng đi.
Paimon:
Ở xa thế này, cô tính xử lý kiểu gì?
Chevreuse:
Paimon quên rồi à, tôi là một lính ngự lâm thực thụ đấy.
Chevreuse:
Xong rồi, chúng ta đi.
Paimon:
Đợi đã... Nghĩ đến việc ở đó khả năng sẽ có mặt hung thủ nên tôi hơi căng thẳng. Cô nói lại cho tôi xem chúng ta cần làm những gì đi?
Chevreuse:
Tôi sẽ đến gõ cửa trước để xác nhận trong nhà an toàn. Tiện thể hỏi anh ta có đồng ý đến trụ sở Đội Hiến Binh không, vì chúng tôi có một số vấn đề cần hỏi.
Paimon:
Không thể trực tiếp bắt giữ anh ta sao?
Chevreuse:
Chúng ta chưa có chứng cứ đầy đủ để chứng minh anh ta là hung thủ hay từng hỗ trợ hung thủ.
Chevreuse:
Tuy nhiên, hy vọng khi tôi gõ cửa, hai vị có thể giúp tôi hái một đóa Tường Vi Cầu Vồng của anh ta, tiện cho việc đem về Đội Hắc Ảnh Marechaussee để tiến hành so sánh đối chiếu.
Paimon:
Được, chuyện này không thành vấn đề. Cô cũng cẩn thận nhé Chevreuse.