arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Hỏa Mai Và Tường Vi - Màn 2

Thật Giả Trong Và Ngoài Khung Hình


Thật Giả Trong Và Ngoài Khung Hình
Buổi quay phim diễn ra suôn sẻ, câu chuyện được ghi lại hình như cũng đang diễn ra ở đâu đó bên ngoài khung hình...
Paimon:
Ayaka! Yoimiya! Đến rồi à!
Kamisato Ayaka:
Chào buổi sáng. Chúng tôi nghe tin từ chỗ anh Xavier là chiều hôm qua tiến triển rất thuận lợi, đúng không?
Paimon:
Còn Ayaka thì sao? Hôm qua có đi đâu chơi không?
Kamisato Ayaka:
Hôm qua sau khi tạm biệt nhau, anh trai tôi liền đến Palais Mermonia thăm ngài thẩm phán tối cao Neuvillette.
Kamisato Ayaka:
Tôi vốn dĩ muốn đi cùng, nhưng anh trai nói để anh ấy đi một mình là được, bảo tôi đi thưởng ngoạn phong cảnh ở Fontaine, cảm nhận văn hóa địa phương một chút.
Kamisato Ayaka:
Vậy nên tôi đã cùng Yoimiya ngồi Tàu Luân Chuyển đến Viện Ca Kịch ở Đảo Erinnyes.
Yoimiya:
Còn thấy bên cạnh Viện Ca Kịch có hai vị robot đang khiêu vũ nữa! Chắc là hai bạn biết nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Bi Ca Của Coppelia...
Nhà Lữ Hành:
Và cả Quả Báo Của Coppelius...
Yoimiya:
Đúng đúng, chính là chúng! Thật là thần kỳ đúng không?
Kamisato Ayaka:
Chúng tôi ngồi ở đó rất lâu, cảm giác như xem mãi không chán.
Paimon:
Hihi, lần đầu chúng tôi xem cũng như vậy đó.
Yoimiya:
Sau đó chúng tôi còn đến bờ biển để bơi nữa! Nói chính xác là lặn thì đúng hơn... Lần đầu tiên tôi được hít thở dưới nước đó!
Yoimiya:
Tôi nắm tay Ayaka rồi cùng đếm ba, hai, một... Sau đó "ùm" một cái chìm vào làn nước.
Yoimiya:
Ban đầu tôi còn chưa dám, đợi một lúc không chịu nổi nữa mới quyết định mở miệng hít một hơi thật dài. Haha, kết quả thì chẳng có vị gì cả! Không hề mặn như tôi tưởng!
Yoimiya:
Nhưng khi bình tĩnh lại thì không ngờ đã hít thở như bình thường rồi! Cảm giác thật kỳ lạ! Ayaka nói tôi căng thẳng quá nên đã làm đau tay cô ấy. À, Ayaka thích nghi rất nhanh đó.
Kamisato Ayaka:
Tôi nghĩ Nhà Lữ Hành làm được thì chúng tôi cũng sẽ làm được, nên đã yên tâm lặn xuống nước.
Kamisato Ayaka:
Đáy biển Fontaine quả thật rất đẹp. Tôi thích Hoa Romaritime nở dưới nước đó, trông như ngọn nến trên những con đường về đêm.
Yoimiya:
Còn có rất nhiều sinh vật chưa từng thấy ở Inazuma nữa.
Yoimiya:
Những con cá phát ra ánh sáng lấp lánh như lưỡi kiếm, hay những con cá béo núc ních gặp người là ục ịch bơi đi nữa!
Paimon:
À, là Cá Đuối Sát Thủ và Hải Thú Bồng Bềnh à?
Yoimiya:
Haha, tên là Hải Thú Bồng Bềnh sao? Dễ thương ghê. Chuyện này mà về kể cho cha với các bác nghe thì e là họ không tin đâu!
Kamisato Ayaka:
Yoimiya bơi rất lâu dưới nước, đến khi trời tối chúng tôi mới ngồi Tàu Luân Chuyển về Đại Sảnh Fontaine. Tôi còn lo cô ấy mệt đến mức ngủ cả ngày hôm nay chứ.
Yoimiya:
Tôi cũng sợ mình dậy không nổi đó! Buổi tối khi đi ngủ còn thấy cơ thể như đang bồng bềnh theo cơn sóng nữa!
Yoimiya:
Nhưng sáng nay vừa mở mắt, nghĩ đến việc được quay phim cùng mọi người là tỉnh táo ngay rồi!
Paimon:
Nói đến chuyện quay phim, những người khác đâu cả rồi?
Kamisato Ayaka:
Anh trai đang cùng anh Xavier thương lượng với chủ nhà hàng về địa điểm ghi hình và các công việc liên quan, chắc sẽ đến đây nhanh thôi.
Kamisato Ayaka:
Còn những người khác thì...
Chiori:
Chúng tôi đến rồi đây.
Chevreuse:
Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi vừa kết thúc bài luyện tập chạy bộ sáu dặm buổi sáng của Đội Tuần Tra Đặc Biệt.
Paimon:
Hả, bao nhiêu cơ?
Furina:
Hơ... Buồn ngủ chết mất. Ở tầng dưới mà cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, đúng là ngưỡng mộ nguồn năng lượng này của mấy người mà...
Kamisato Ayaka:
Chào buổi sáng, các vị.
Furina:
Xin chào, có ai giúp tôi gọi một ly cà phê không? Nhiều sữa ít đường.
Kamisato Ayaka:
Để tôi đi lấy giúp cô một ly.
Chiori:
Đừng đi, qua bên này ngồi để tôi giúp cô trang điểm. Nếu để trang phục dính phải cà phê là phiền phức đấy.
Yoimiya:
Để tôi đi cho! Đây là việc mà trợ lý cần làm mà!
Furina:
Nhiều năng lượng thật đấy, cô ấy có bí quyết gì không nhỉ?
Paimon:
Yoimiya luôn như vậy đó. Nhưng đúng là Furina trông rất mệt mỏi, không quen dậy sớm sao?
Furina:
Đương nhiên là không! Tôi đã mất cả đêm để đọc lại cuốn tiểu thuyết từ đầu đến cuối đấy. Những phần cần lược bỏ hoặc nhấn mạnh tôi đều khoanh lại rồi.
Paimon:
Woa, không ngờ cô lại tâm huyết như vậy!
Furina:
Nói thế nào thì tôi cũng từng là ngôi sao số một Fontaine mà, sao có thể để bị mang tiếng xấu chứ? Khi cần thì tôi sẽ rất nghiêm túc đấy.
Furina:
Khi tôi đóng vai thần cũng đã cố gắng hết sức, nên đâu có lý nào lại không nghiêm túc đối với bản thân chứ?
Yoimiya:
Đạo diễn Furina, cà phê của cô đến rồi.
Furina:
Ừm, cảm ơn. Dù là danh xưng đó hay hương thơm của cà phê, cũng đều khiến người ta mát lòng mát dạ như tiếng chim thánh thót đánh thức ngày mới.
Xavier:
Xem ra mọi người đều đã đến đúng giờ rồi.
Kamisato Ayato:
Chúng tôi đã thương lượng xong với ông chủ ở đây rồi. Khu vực tầng hai của nhà hàng sẽ cho chúng ta làm bối cảnh, tùy ý sử dụng.
Paimon:
Thật sao? Vậy thì tốt quá!
Kamisato Ayato:
Ông chủ cũng rất trông đợi vào bộ phim này, và cũng hy vọng có thể thu hút thêm nhiều khách hàng mới.
Kamisato Ayato:
Vậy thì, anh Xavier, tiếp theo giao cho anh đó.
Xavier:
Được, cảm ơn.
Xavier:
Trước tiên, tôi xin giới thiệu với mọi người hai thành viên mới...
Xavier:
Đây là chuyên gia đạo cụ của đoàn chúng ta, Veronique. Cô ấy sẽ phụ trách tất cả đạo cụ sử dụng để quay phim.
Xavier:
Còn vị này là kỹ thuật viên ánh sáng, Bonnot. Anh ấy phụ trách thiết bị và không gian chiếu sáng trong khi ghi hình.
Paimon:
Ồ! Cảm giác như đội ngũ sản xuất đã chuyên nghiệp rồi đó!
Xavier:
Xin hãy cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị.
Xavier:
Ngày hôm qua, khi nhà đầu tư nói với tôi rằng kinh phí không đủ, tôi thực sự nghĩ là bộ phim này đã không thể tiếp tục được nữa.
Xavier:
Nhưng không ngờ lại xuất hiện nhiều người đồng ý giúp đỡ tôi như vậy. Thực sự... thực sự rất cảm ơn mọi người.
Kamisato Ayaka:
Đừng nói vậy, anh Xavier. Chúng tôi đều rất vinh dự được tham gia vào đoàn làm phim của anh đó.
Kamisato Ayato:
Khi còn ở Inazuma, các tác phẩm của anh đều đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.
Kamisato Ayato:
Trong tương lai, tác phẩm này nhất định sẽ trở thành cầu nối văn hóa giữa Fontaine và Inazuma.
Furina:
Tôi đến là vì câu chuyện trong đó. Thật không dám tưởng tượng bộ phim này nếu không có đạo diễn giỏi thì sẽ như thế nào...
Xavier:
Tóm lại, tôi đảm bảo với mọi người. Với tư cách là nhà sản xuất, tôi sẽ làm mọi cách để bộ phim được công chiếu thuận lợi.
Xavier:
Đây không phải bộ phim của cá nhân tôi, nó còn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người ở đây, cũng như bao công sức không ngừng nghỉ mà chúng ta sắp đổ vào đó!
Xavier:
Vậy thì tôi xin tuyên bố... Bộ phim "Hai Người Lính Ngự Lâm" chính thức khởi quay!
Xavier:
Đạo diễn Furina, phim trường giao cho cô nhé!
Furina:
Được rồi được rồi, mọi người hãy nhìn sang đây!
Furina:
Cảnh đầu tiên sẽ quay hai người lính ngự lâm đang trong quãng thời gian lạc lối trong nhà bá tước. Ánh sáng và đạo cụ xin nhờ các vị chuyên gia sắp xếp, hai diễn viên chính hãy qua một bên để trang điểm, diễn viên quần chúng vào vị trí...
Paimon:
Chà, đạo diễn Furina quả thật cũng ra gì đấy!
Furina:
Nghe rõ cả rồi chứ? Tôi không muốn lát nữa lại có người lảng vảng quanh phim trường khi đang bấm máy như Chim Sẻ Dù đâu.
Furina:
Được rồi, mọi người làm việc thôi! Đợi bố trí xong bối cảnh là bắt đầu quay nhé! Hãy để bộ phim này ập đến Fontaine như một cơn sóng thần nào!
Furina:
Hmm, ý tôi là... cơn sốt chấn động lòng người ấy, chứ không phải kiểu nhấn chìm...
Paimon:
Cô ấy vẫn còn bị tổn thương sau vụ đó nhỉ...
Paimon:
Tóm lại, chúng ta xem thử xem có giúp được gì không đi!
Livre:
Chào mừng đến với Xưởng Dây Cót Leschots, các vị có cần gì không?
Chevreuse:
Tôi muốn biết gần đây có ai tới mua một số linh kiện đặc biệt không.
Livre:
Linh kiện đặc biệt? Ý cô là...
Chevreuse:
Chính là loại không dùng trên đồ chơi dây cót, mà là dùng trên súng.
Livre:
Cho súng sao? Không, chúng tôi không có bán thứ đó...
Chevreuse:
Tôi không muốn gây phiền phức cho anh, chỉ đơn thuần là điều tra vụ án thôi, nên hy vọng anh hãy hợp tác.
Livre:
Thú thật, tôi cũng không biết linh kiện nào có thể dùng trên súng cả...
Chevreuse:
Vậy có ai đến mua linh kiện dưới danh nghĩa cá nhân không?
Livre:
Người mua đồ chơi quả thật không ít, nhưng mua linh kiện thì đều là khách quen đến nhập hàng dưới danh nghĩa công ty.
Chevreuse:
Vậy à... Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã hợp tác.
Livre:
Đây cũng là việc mà tiệm chúng tôi nên làm.
Estelle:
Hmm? Chẳng phải Chevreuse đây sao? Dầu bảo dưỡng súng lại dùng hết rồi à?
Chevreuse:
Tiểu thư Estelle, tôi muốn tìm hiểu xem dạo gần đây có ai đặt mua linh kiện súng ở chỗ cô không.
Estelle:
Ồ, cô đang điều tra à? Để tôi nhớ xem...
Estelle:
Hình như không có. Tuy gần đây có vài người nhờ tôi chế tác súng đạo cụ cho Liên Hoan Phim Fontinalia, nhưng tôi đều đã từ chối rồi.
Paimon:
Hả? Sao lại vậy?
Estelle:
Do không có lời! Máy móc của tôi là dùng để đúc ra hàng thật, nên tôi thực sự không muốn làm ra những sản phẩm chỉ dành cho lễ hội.
Chevreuse:
Vậy có ai đến đây để tìm linh kiện gì đó từ cô không?
Estelle:
Chuyện này... Thường thì mấy thứ sắt vụn của tôi đều được bán cho Fleuve Cendre, chứ không đưa riêng cho ai cả.
Chevreuse:
Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô.
Estelle:
Không cần khách sáo, Đội Ngự Lâm chiếu cố cho hộ kinh doanh của tôi chút là được.
Paimon:
Hình như không có thông tin gì đáng để điều tra sâu vào nữa rồi.
Chevreuse:
Vẫn chưa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến Fleuve Cendre.
Paimon:
Hả? Không vấn đề gì chứ? Đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt xuất hiện ở nơi đó, chắc sẽ không được hoan nghênh lắm đâu nhỉ?
Chevreuse:
Ồ, vậy sao? Hóa ra hai vị không biết à?
Paimon:
Biết gì cơ?
Chevreuse:
Tôi lớn lên ở Fleuve Cendre đấy.
Chevreuse:
Lâu rồi không gặp, Tetreaux.
Tetreaux:
...Có việc gì cứ nói thẳng đi.
Chevreuse:
Tôi muốn nghe ngóng xem gần đây có ai đang thảo luận chủ đề liên quan đến súng hỏa mai không.
Tetreaux:
Tin tình báo cũng có cái giá của nó đấy.
Chevreuse:
Nghe nói dạo này ở ngoại ô có cướp lộng hành, vật tư của Thị Trấn Poisson đã bị ảnh hưởng. Tôi chi viện thêm nhân lực tới giúp thì thế nào?
Tetreaux:
Haha, cô vẫn dễ hợp tác như ngày nào đấy.
Tetreaux:
Một tháng trước có người anh em uống quá chén vào buổi tối rồi làm mất súng. Ba ngày sau đã được tìm thấy trong góc quán rượu.
Paimon:
Vậy thì có gì lạ? Là do người đó để quên ở đó đúng không?
Tetreaux:
Đây là Fleuve Cendre đấy. Trong quán rượu hễ có thứ gì quý giá vô chủ thì e là không tồn tại nổi đến ngày hôm sau đâu.
Tetreaux:
Kết quả thì khẩu súng đó lại được trả lại, không chút hư hại, chưa hề khai hỏa, không khó hiểu sao?
Chevreuse:
Tôi đoán nguyên nhân là do khẩu súng đó có tiền án.
Tetreaux:
Là sợ vết đạn sẽ bị Đội Hắc Ảnh Marechaussee điều tra ra được sao? Chắc là vậy. Nếu thực sự như thế thì tên tội phạm này cũng rất cẩn thận đấy.
Chevreuse:
Tôi không hề nói là có người phạm tội.
Tetreaux:
Tại Fleuve Cendre, để biết được ai bị giết cũng đơn giản như chọn đồ mặc hôm nay vậy.
Tetreaux:
Là cái tên sống ở khu phía đông đúng không? Tôi trước giờ không thích hắn ta. Lần nào đến cũng chỉ gọi một ly rượu, ánh mắt thì đầy ý đồ xấu.
Paimon:
Người làm mất súng là ai vậy?
Tetreaux:
Bớt lo chuyện này đi. Cho dù có đi hỏi thì hắn ta cũng sẽ không thừa nhận bản thân sở hữu súng với đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt hay một người lạ mặt đâu.
Chevreuse:
...Anh ấy nói đúng.
Tetreaux:
Tôi biết là cô lớn lên ở nơi này, Chevreuse.
Tetreaux:
Mặc dù Spina di Rosula luôn chào đón cô, nhưng cô rời đi cũng đã lâu rồi. Có rất nhiều người không quen cô, còn có rất nhiều người không thích Đội Tuần Tra Đặc Biệt nữa.
Chevreuse:
Tôi biết.
Tetreaux:
Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân cô, tôi thấy nên hạn chế xuất hiện ở nơi này thì hơn.
Chevreuse:
Tôi muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Hơn nữa, vì lý do công việc, nên e là tôi phải đến đây vài lần nữa đấy.
Tetreaux:
...Thôi được, đừng nói là tôi không khuyên cô nhé.
Chevreuse:
Xin chào, tôi muốn hỏi thăm một số chuyện.
Emerald:
Tôi không biết gì cả.
Chevreuse:
Đừng căng thẳng, tôi không định bắt ai cả.
Emerald:
Lúc đầu thì ai mà chẳng nói vậy.
Chevreuse:
Là thật đấy, tôi lấy thứ này ra để đảm bảo.
Paimon:
Tôi... tôi không nhìn nhầm chứ? Đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt đang hối lộ người dân sao!?
Emerald:
Xem ra cô không phải hiến binh thông thường.
Emerald:
Cô muốn biết chuyện gì?
Chevreuse:
Dạo này ở Fleuve Cendre có chuyện gì liên quan tới súng hỏa mai không? Lớn hay nhỏ gì cũng được.
Emerald:
Súng hỏa mai à... Tôi chỉ biết là bắt đầu từ hai tuần trước, vào buổi tối thường có vài âm thanh lớn vang lên, làm tôi đang ngủ mơ cũng phải tỉnh giấc.
Chevreuse:
Là tiếng súng sao?
Emerald:
Có lẽ vậy, ở nơi này khó phân biệt lắm.
Emerald:
Nhà ai sập mái hiên, đường ống đâu đó bỗng phát nổ... Tóm lại là tiếng vang rất lớn. Nhưng vài lần mà tôi nhắc đến đều xảy ra sau khi chìm vào giấc ngủ.
Chevreuse:
Có biết vị trí cụ thể không?
Emerald:
Tôi không nhớ rõ.
Chevreuse:
Là không nhớ rõ, hay là cần phải suy nghĩ thêm đây?
Emerald:
Cô thấy sao?
Chevreuse:
Vậy thì hãy suy nghĩ thêm một chút nhé.
Paimon:
Cô ấy lại đưa thêm Mora kìa!
Nhà Lữ Hành:
Tôi không nhìn thấy.
Emerald:
Là ở cuối đường nước phía nam. Có lần tôi ngủ không ngon nên đã ra ngoài xem thử, nhưng không dám lại gần.
Emerald:
Tôi chỉ biết vậy thôi.
Chevreuse:
Được, tôi tin cô.
Emerald:
Cảm ơn Kẹo Dẻo Trái Cây của cô.
Paimon:
...
Chevreuse:
Có gì đáng ngạc nhiên chứ, tôi đã nói mình lớn lên ở đây mà, mấy chiêu trò này tôi đều rõ cả.
Nhà Lữ Hành:
Chiêu trò gì?
Chevreuse:
Xem ra cậu rất biết giữ bí mật nhỉ.
Chevreuse:
Chúng ta tiếp tục thôi.
Paimon:
Ván gỗ hỏng, thùng gỗ vỡ, còn có vài... chai rượu?
Chevreuse:
Nhìn kỹ xem, Paimon.
Paimon:
Hmm?
Chevreuse:
Tuy đã từng được dọn dẹp, nhưng đây rõ ràng là vết cháy xém khi bị đạn bắn xuyên qua.
Chevreuse:
Cũng có nghĩa là, có người từng tập bắn ở đây. Chai rượu và thùng gỗ là thứ dùng để làm mục tiêu.
Paimon:
Không lẽ là tên hung thủ đó sao!?
Chevreuse:
Tôi đoán là vậy. Tuy có không ít người ở Fleuve Cendre sở hữu súng, nhưng sẽ không ai để tâm đến vết đạn mà mình để lại, chứ đừng nói là tốn công để dọn dẹp chúng.
Chevreuse:
Đi, chúng ta điều tra tiếp thôi.
Chevreuse:
Chắc là chỉ có những thông tin này thôi.
Paimon:
Cảm thấy manh mối ở đây nhiều hơn ở trên kia đấy!
Chevreuse:
Ừm. Nếu những manh mối này chỉ đến nghi phạm của chúng ta, vậy thì đại khái có thể đưa ra suy luận sau đây...
Chevreuse:
Một tháng trước, có người nhặt được một khẩu súng, hắn đã đem về nhà để tháo rời. Sau khi tìm hiểu kỹ cấu tạo thì đã trả nó về chỗ cũ.
Chevreuse:
Sau vài tuần, hắn ta tự mình chế tạo ra một khẩu súng hỏa mai, mang đến Fleuve Cendre để tập bắn.
Chevreuse:
Rồi vài ngày trước, hắn ta tìm thấy mục tiêu của mình. Sau khi gây án, hắn đã để lại một đóa Tường Vi Cầu Vồng như trong tiểu thuyết.
Paimon:
...Hmm, tuy khá hợp lý, nhưng vẫn rất khó để hình dung ra hung thủ là ai.
Nhà Lữ Hành:
Về nạn nhân...
Chevreuse:
Nạn nhân bị sát hại là người sống ở Fleuve Cendre, quanh năm sống một mình, hoàn cảnh khá khó khăn.
Nhà Lữ Hành:
Còn trong câu chuyện thì là một quý tộc...
Chevreuse:
Ừm... Đây cũng là điều tôi chưa thể làm rõ.
Chevreuse:
Nếu thực sự có những ẩn ý giống trong tiểu thuyết, thì hẳn phải là một vụ trả thù. Nhưng kết quả điều tra thì nạn nhân lại không có kẻ thù rõ ràng.
Chevreuse:
Bản thân nạn nhân làm không ít chuyện xấu, nhưng không đến mức khiến người ta phải tặng một phát súng rồi để lại đóa tường vi như vậy.
Chevreuse:
Tên tội phạm... Rốt cuộc muốn truyền đạt thông tin gì, và truyền đạt cho ai...
Nhà Lữ Hành:
Liệu có thể là tác giả của tiểu thuyết không?
Chevreuse:
Ngay từ đầu chúng tôi đã điều tra rồi.
Chevreuse:
Anh ta khai bản thân ở trong Viện Ca Kịch cả ngày vào hôm xảy ra vụ án, người soát vé cũng đã chứng thực lời khai đó.
Paimon:
Cũng có nghĩa anh ta có bằng chứng ngoại phạm sao...
Chevreuse:
Không chỉ vậy, anh ta còn không có động cơ gây án nữa.
Chevreuse:
Có một gia đình đầy đủ, cha mẹ vẫn khỏe. Tôi cũng đã điều tra sâu hơn... Khi sáu tuổi anh ta được nhận nuôi, thủ tục chính thống đàng hoàng. Còn trước thời gian đó cũng có hồ sơ tại cô nhi viện.
Chevreuse:
Người mẹ bị giết của hai nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng là chuyện sau khi họ được mười tuổi. Tuy tiểu thuyết có thể đã thay đổi so với thực tế, nhưng tôi không muốn bị cuốn vào lối suy nghĩ này.
Chevreuse:
Quan trọng hơn nữa là tôi đã từng trò chuyện với anh ta, anh ấy có vẻ không giống một nhân vật dám cầm súng đi hạ sát người khác.
Paimon:
Vậy thì sao giờ? Nghe có vẻ như manh mối vẫn đi vào ngõ cụt vậy...
Chevreuse:
Tôi không nghĩ là sẽ bắt được hung thủ ngay hôm nay đâu, việc điều tra cũng cần phải có thời gian.
Chevreuse:
...Thế này đi, mấy ngày tới chúng ta cứ quay phim như bình thường, sau khi quay xong sẽ điều tra khắp nơi. Manh mối rồi sẽ xuất hiện thôi.
Paimon:
Nhưng không phải cô đã nói "hòn đảo thông tin cô lập" gì mà, liệu chúng ta có bỏ sót khi ngừng điều tra không?
Chevreuse:
Paimon, trong sách còn một câu mà tôi chưa nói.
Paimon:
...Là gì thế?
Chevreuse:
"Chỉ cần di chuyển đủ lâu trong sương mù, rồi sẽ có một ngày gặp được hòn đảo."
Yoimiya:
Đặt ở đây là được rồi à?
Bonnot:
Sang trái một chút.
Yoimiya:
Được thôi!
Paimon:
Yoimiya có cần giúp gì không?
Yoimiya:
Ồ, không cần đâu. Tôi không bận, việc bố trí ánh sáng cũng giống như đặt pháo hoa vậy. Tưởng tượng đến bầu không khí mà nó sắp tạo ra, thật là thú vị!
Yoimiya:
Tôi nhớ Nhà Lữ Hành phụ trách ghi hình, còn Paimon đảm nhiệm vị trí thư ký trường quay phải không? Hihi, rất hợp đó!
Paimon:
Thật sao? Là vì tôi biết bay nên rất tiện để cầm bảng quay phim phải không?
Yoimiya:
Cũng một phần, nhưng thứ phù hợp mà tôi nói không phải vậy.
Yoimiya:
Tôi thấy, hai bạn đã cùng nhau đi trên mọi nẻo đường, nên khi hợp tác nhất định sẽ rất ăn ý! Dù sao thì người quay phim cũng phải đợi tiếng bảng vang lên thì mới bắt đầu bấm máy mà, tôi không nhớ nhầm đâu nhỉ?
Yoimiya:
Hóa ra là vậy! Haha, quay phim đúng là thần kỳ!
Bonnot:
Tiểu thư Yoimiya, đèn chiếu bên kia cũng xin phiền một chút nhé!
Yoimiya:
Được! Đến ngay đây!
Yoimiya:
Vậy tôi đi xử lý trước đây, lát nữa nói tiếp nhé. Cảm giác nhiều người cùng hợp tác quay một bộ phim thế này thật khiến người ta phấn khích mà!
Paimon:
Yoimiya đang rất tận hưởng khoảnh khắc này nhỉ.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta có thực sự ăn ý như lời Yoimiya nói không?
Nhà Lữ Hành:
Còn phải hỏi sao?
Paimon:
Hihi, vậy thì thật là tốt quá!
Chiori:
...
Kamisato Ayato:
Ayaka từng kể cho tôi nghe về cô, nói rằng hồi nhỏ hai người là bạn thân.
Chiori:
Đừng nói chuyện, tôi đang suy nghĩ xem nên đánh mắt cho anh thế nào...
Kamisato Ayato:
Để phù hợp với nhân vật chính trong câu chuyện sao?
Chiori:
Để trông... hồ đồ hơn cho phân cảnh này.
Kamisato Ayato:
Ý là nếp nhăn trên mắt tôi rõ quá sao?
Chiori:
Là sự thông minh sắc sảo trong mắt anh quá rõ thôi.
Kamisato Ayato:
Hah, cô vẫn thẳng thắn như ngày nào nhỉ.
Chiori:
...Yên lặng nào.
Kamisato Ayaka:
Đây là súng hỏa mai sao?
Veronique:
Đây là đạo cụ được làm dựa theo súng thôi.
Chevreuse:
Làm khá giống đấy, cô từng thấy qua súng thật rồi sao?
Veronique:
Chỉ thấy qua trên sách báo thôi. Tôi làm dựa theo tỉ lệ và hình dáng trên ảnh ấy.
Veronique:
Khi quay, trên miệng súng sẽ được bôi một chút thuốc súng đặc chế, có thể tạo ra ánh lửa và khói giống như khi khai hỏa.
Chevreuse:
Vậy có nghĩa là, lực giật bắn của khẩu súng cần được thể hiện bởi diễn viên sao?
Veronique:
Chính xác. Cả tiếng súng nổ thực chất cũng sẽ được thêm vào trong khâu hậu kỳ.
Chevreuse:
Cảm ơn cô, Veronique. Tôi biết phải bắt đầu chỉ dẫn từ đâu rồi.
Chevreuse:
Có điều, bánh răng và kim hỏa của súng hỏa mai cần được điều chỉnh một chút, thêm một số dấu vết ma sát kim loại thì trông sẽ thật hơn.
Chevreuse:
Ngoài ra, mỗi lần quay phải dùng dầu lau lại một lần, làm vậy thì trông súng sẽ như luôn được bảo dưỡng cẩn thận.
Veronique:
Tôi hiểu rồi.
Kamisato Ayaka:
Không hổ danh là Chevreuse, xem ra cô thường xuyên tiếp xúc với súng nhỉ?
Chevreuse:
Mỗi ngày tôi đều bảo dưỡng súng của mình, chưa từng bỏ sót ngày nào. Đối với lính ngự lâm mà nói thì chuyện này cũng giống như ăn uống ngủ nghỉ vậy, không thể quên được.
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng bảo dưỡng thanh kiếm của tôi mỗi ngày, làm quen với hình dáng và trọng lượng, coi nó như một phần thân thể của mình vậy.
Chevreuse:
Như vậy thì khi đến thời điểm quan trọng nó sẽ không phản bội chúng ta.
Kamisato Ayaka:
Không sai. Xem ra về mặt này thì chúng ta có rất nhiều điểm chung đấy.
Paimon:
Có vẻ hai người họ tìm được chủ đề chung rồi nhỉ?
Chevreuse:
Súng hỏa mai mà tôi sử dụng hơi khác so với đạo cụ này, nhưng tôi có thể cho cô biết một số điểm quan trọng.
Kamisato Ayaka:
Được, mong được cô chỉ bảo thêm.
Chevreuse:
Điểm đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, miệng súng không được chĩa vào người khác, bất kể là súng thật hay súng giả, súng trong tay hay đặt trên bàn. Chĩa về phía kẻ địch thì là câu chuyện khác.
Kamisato Ayaka:
Tôi hiểu rồi.
Chevreuse:
Khi nâng súng tay duỗi thẳng, ngang vai, mắt nhắm mục tiêu thông qua thước ngắm và đầu ngắm.
Kamisato Ayaka:
Như này phải không?
Chevreuse:
Đại khái là vậy, thử cả lời thoại xem.
Kamisato Ayaka:
...Đây chính là kết cục của ngươi.
Chevreuse:
Ừm, nghiêng người thêm chút, như vậy thì mục tiêu dành cho kẻ địch sẽ càng nhỏ hơn... Thả lỏng vai nữa. Đây, để tôi làm mẫu cho một lượt.
Chevreuse:
...Đây chính là kết cục của ngươi.
Kamisato Ayato:
...
Kamisato Ayato:
...Tôi xin phép một chút, tiểu thư Chiori.
Kamisato Ayato:
Đạo diễn Furina, tôi có chuyện này muốn thảo luận với cô.
Furina:
Hửm? Anh nói đi.
Kamisato Ayaka:
Như này sao?
Chevreuse:
Ừm, tốt hơn nhiều rồi.
Kamisato Ayato:
...Cô thấy sao?
Furina:
Ừm, tôi hiểu rồi. Anh nói có lý, nhưng anh có chắc là muốn làm vậy không?
Kamisato Ayato:
Như vậy có lẽ sẽ thích hợp hơn.
Furina:
Thôi được, anh đã kiên quyết như vậy... Tôi hiểu rồi.
Furina:
Khụ, tiểu thư Ayaka, tiểu thư Chevreuse, có thể qua bên này một lát không?
Paimon:
Hả? Chuyện gì thế, chuẩn bị ghi hình rồi mà?
Kamisato Ayaka:
Chúng ta qua đó đi.
Chevreuse:
Chuyện gì thế?
Furina:
Vậy tôi hỏi luôn nhé. Tiểu thư Chevreuse, cô có bằng lòng vào vai nhân vật lính ngự lâm không?
Chevreuse:
...Gì cơ?
Kamisato Ayato:
Nói chính xác hơn thì tôi muốn giao vai diễn của tôi cho tiểu thư Chevreuse.
Kamisato Ayaka:
Nhưng mà... anh...
Kamisato Ayato:
Đừng lo, Ayaka, với anh mà nói thì đây cũng là chuyện tốt.
Kamisato Ayato:
Vốn dĩ anh đang nghĩ, làm sao để trong quá trình quay phim lại có thể dành ra thời gian liên hệ người của Palais Mermonia để xúc tiến công việc hợp tác văn hóa. Nghe nói thủ tục ở đây rất phức tạp.
Kamisato Ayato:
Bây giờ thì anh có thể tập trung vào công việc được rồi. Hơn nữa, em biết là anh không thích hợp để ra mặt trong những công việc biểu diễn mà.
Kamisato Ayaka:
...Thực sự không sao chứ?
Furina:
Dưới góc độ đạo diễn, tôi thấy mối quan hệ giữa hai người lính ngự lâm trong nguyên tác cũng có vài điểm cần cải thiện.
Furina:
Người anh trai trong truyện đóng vai chính, khá là hống hách. Như vậy sẽ hạn chế đất diễn của người em gái, không thể hiện được chủ đề giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau bằng cả mạng sống giữa hai người.
Furina:
Nhưng nếu đổi nhân vật chính thành hai chị em cùng tầm tuổi... Như vậy thì khía cạnh của bộ phim sẽ càng đáng xem hơn.
Furina:
Hơn nữa tôi đã thấy dáng vẻ cô hướng dẫn cho tiểu thư Ayaka, khí chất lạnh lùng uy nghiêm đó chính là lựa chọn hàng đầu cho vai diễn lính ngự lâm.
Kamisato Ayato:
Đương nhiên nói là thế, nhưng vẫn phải xem ý kiến của tiểu thư Chevreuse thế nào đã.
Chevreuse:
...
Paimon:
Tôi nhớ Chevreuse rất thích cuốn tiểu thuyết này nhỉ? Chắc cô ấy sẽ muốn diễn nó đó.
Chevreuse:
...Được, tôi nhận vai diễn này.
Furina:
Vậy là không vấn đề gì rồi, giờ tôi sẽ sửa kịch bản.
Furina:
Ánh sáng, đạo cụ, phục trang, giờ sẽ điều chỉnh theo hiện trạng diễn viên.
Furina:
Tôi có một linh cảm, đây sẽ là một câu chuyện vượt xa nguyên tác đấy!
Kamisato Ayato:
Rất cảm ơn tiểu thư Chevreuse, cô đã giúp tôi một việc lớn rồi.
Chevreuse:
Anh quá lời rồi, tôi rất thích nhân vật này, tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
Kamisato Ayaka:
Anh trai đã cân nhắc như vậy, vậy em cũng không cần lo lắng nữa.
Kamisato Ayaka:
Đi thôi, tiểu thư Chevreuse. Công việc tiếp theo xin phiền cô chỉ bảo thêm nhé.
Chevreuse:
Gọi tôi Chevreuse là được rồi.
Chiori:
Anh giải quyết vấn đề trang điểm nan giải của tôi như vậy sao?
Kamisato Ayato:
Cô thật biết đùa mà, tôi chỉ vì chính sự thôi.
Chiori:
Thôi đi nhé, lý do này không thuyết phục được tôi đâu. "Anh trai" mà Ayaka nhắc đến là người có thể xử lý cả mười việc cùng lúc. Chắc chắn anh còn có lý do khác.
Kamisato Ayato:
Có lẽ vậy. Ayaka luôn nói muốn ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, mở mang tầm mắt giống như Nhà Lữ Hành vậy.
Kamisato Ayato:
Nhưng tôi thấy, thứ mà em ấy cần không chỉ mỗi phong cảnh xứ lạ, mà là cả những người bạn phương xa nữa. Nếu luôn có người anh trai đi theo bên cạnh thì đâu dễ dàng kết bạn như vậy nữa.
Chiori:
Rồi rồi, anh trai cứ tiếp tục cưng chiều em gái của mình đi nhé.
Paimon:
Ayato! Tiếc thật đấy, tôi còn đang muốn xem anh sẽ diễn lính ngự lâm ra sao đây...
Nhà Lữ Hành:
"Đây chính là sự trừng phạt của ngươi!"
Kamisato Ayato:
Đừng trêu tôi nữa. Tôi dám cá, trong lòng hai vị cũng thấy là tôi không hợp để nói ra mấy câu thoại thế này mà.
Paimon:
Hihi, thực ra tôi cũng không tưởng tượng ra được.
Nhà Lữ Hành:
Giờ anh sẽ đi lo công việc sao?
Kamisato Ayato:
Ừm, tôi đã hẹn người của Palais Mermonia muộn chút sẽ gặp mặt. Giờ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị rồi.
Furina:
Chuẩn bị ghi hình nào! Thư ký trường quay cũng sẵn sàng đi! Diễn viên vào vị trí! Cảnh đầu tiên sắp bấm máy rồi!
Kamisato Ayato:
Đi đi, Ayaka nhờ hai vị chăm sóc nhé.
Paimon:
Ừm, yên tâm đi!
Nhà Lữ Hành:
Cứ để chúng tôi lo.
Kamisato Ayato:
Ừm, tôi sẽ đón chờ bộ phim của các vị.
Furina:
Được rồi, mọi người đều đã vào vị trí. Tôi sẽ nói sơ qua về trọng điểm của phân cảnh này nhé...
Furina:
Phân cảnh này diễn ra với hai nhân vật chính đang sống trong nhà bá tước. Họ bị người trong nhà tẩy chay, nói lời nặng nề, nhưng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sự khờ khạo đó phải thể hiện ra được.
Furina:
Chevreuse sẽ diễn vai người chị Tulipe, Ayaka đảm nhiệm vai người em Iris. Hãy nhớ quay cận cảnh các nhân vật chính vào đúng thời điểm nhé.
Furina:
Vậy, cả trường quay vui lòng giữ yên lặng! Ba, hai, một, bắt đầu!
Paimon:
Bắt đầu nào!
Kamisato Ayaka:
...Chị à, mẹ đã ra ngoài rất lâu rồi.
Chevreuse:
Chắc là mẹ đi đường vòng để hái hoa, mẹ rất thích hoa mà.
Elain:
Iris, Tulipe, mẹ về rồi đây.
Kamisato Ayaka:
...Mẹ! Lần này mẹ đi lâu quá, con với chị đều rất lo lắng đó.
Elain:
Xin lỗi, giờ không phải mẹ đã về rồi sao? Xem này, đây là bánh táo mà các con thích ăn đó.
Chevreuse:
Mẹ... Vết bầm trên tay mẹ là sao vậy?
Nhà Lữ Hành:
(Quay cận cảnh người mẹ)
Elain:
Hả? Có sao? Cái đó... chắc là hôm qua khi làm việc đã sơ ý đụng phải đó.
Chevreuse:
Nhưng hồi sáng con đâu thấy những vết bầm này?
Elain:
Vậy chắc là lúc ra khỏi nhà mẹ đã không cẩn thận nên bị ngã thôi.
Elain:
À, các con ở nhà chơi có vui không?
Kamisato Ayaka:
...
Elain:
Sao vậy, Iris?
Nhà Lữ Hành:
(Quay Iris)
Kamisato Ayaka:
Thực ra, mọi người không muốn chơi cùng tụi con.
Chevreuse:
Họ còn giật lấy búp bê của Iris, nhổ nước bọt về phía tụi con nữa.
Elain:
...
Kamisato Ayaka:
Họ mắng chúng con là... là...
Elain:
Shhh... Không sao, không sao... Các con gái của mẹ, nghe này...
Nhà Lữ Hành:
(Quay toàn cảnh ba người)
Elain:
Cho dù người khác có nói gì cũng không quan trọng, họ không thể định nghĩa các con bằng những ngôn từ đơn giản.
Elain:
Cuộc sống mà các con đang có, cũng giống như tên của các con vậy, là những bông hoa vô cùng rực rỡ.
Elain:
Có lẽ hiện giờ chúng vẫn chưa nở, nhưng rồi có một ngày, chúng sẽ nở rộ và xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì.
Elain:
Đừng để đất của hiện tại chôn vùi sự rạng rỡ của đóa hoa trong tương lai. Hiểu không nào? Các con ngoan của mẹ.
Furina:
...Cắt!
Furina:
Tốt đấy... Cảm xúc của diễn viên cũng rất đạt, phân cảnh này giữ lại được.
Furina:
Ngoài ra, thư ký trường quay lần sau khi đập bảng thì đừng hô lên nữa nhé.
Paimon:
À, được... được thôi...
Kamisato Ayaka:
...Tốt quá rồi. Tôi còn hơi lo vì vừa nãy mình căng thẳng quá. Chevreuse thì sao?
Chevreuse:
Tôi cũng bình thường, lời thoại không khó lắm, chắc là đạo diễn đã chỉnh sửa cho tôi rồi.
Elain:
Haha, hai vị diễn rất tốt, không hề giống người lần đầu tiên tiếp xúc với điện ảnh. Tự tin thêm chút nữa là ổn rồi.
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn cô đã khích lệ.
Furina:
Diễn viên vào vị trí! Chúng ta thử thêm vài góc khác rồi bắt đầu cảnh tiếp theo nào!
Buổi quay phim cứ thế tiếp tục, Furina điều chỉnh tiểu tiết cho đến khi cô ấy hài lòng, sau đó bước vào cảnh thứ hai...
Furina:
Phân cảnh này sẽ diễn đoạn hai nhân vật chính trở về nhà và phát hiện mẹ mình đã bị sát hại. Chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu!
Kamisato Ayaka:
Mẹ, chúng con về rồi.
Kamisato Ayaka:
...Mẹ không ở nhà sao?
Chevreuse:
...!
Kamisato Ayaka:
Sao vậy, chị Tulipe?
Chevreuse:
Iris, đừng qua đây!
Kamisato Ayaka:
Hả? Tại sao...
Kamisato Ayaka:
...! Mẹ!
Kamisato Ayaka:
Chị ơi... Mẹ đã...
Chevreuse:
...
Chevreuse:
Trong ly trà... có độc.
Kamisato Ayaka:
Hình dáng của ly trà này...
Chevreuse:
...Đám quý tộc này, đến che giấu chứng cứ cũng không cần sao!
Kamisato Ayaka:
...
Chevreuse:
...
Chevreuse:
...Iris, chúng ta phải rời đi thôi.
Kamisato Ayaka:
Rời đi sao? Mẹ đã không còn nữa rồi... Chúng ta có thể đi đâu được chứ...
Chevreuse:
Đi đâu cũng được, chúng ta cần phải rời khỏi ngôi nhà này.
Kamisato Ayaka:
Nhưng mà... Chúng ta bỏ qua cho đám người đó sao...?
Chevreuse:
Chị hứa với em, chúng ta sẽ trả thù... Nhưng không phải bây giờ.
Kamisato Ayaka:
...
Chevreuse:
...Đi thôi.
Kamisato Ayaka:
Không, đợi đã...
Kamisato Ayaka:
Không nên để mẹ ra đi như vậy... Ít nhất... Hãy để em đặt một đóa tường vi lên ngực mẹ...
Kamisato Ayaka:
Chúng ta... Chẳng phải vì mua cho mẹ bông hoa đó nên mới ra ngoài sao...
Chevreuse:
...Được.
Chevreuse:
...Tạm biệt mẹ. Chúng con nhất định sẽ báo thù cho mẹ.
Furina:
...Cắt!
Furina:
Tuyệt vời, diễn quá xuất sắc!
Yoimiya:
Trời ơi, Ayaka lợi hại thật đấy! Những giọt nước mắt đó là thật sao? Sao có thể rơi lệ được vậy?
Chevreuse:
Tôi cũng rất bất ngờ đấy.
Kamisato Ayaka:
Cảm ơn sự công nhận của các vị. Thực ra ngay khi nghe đạo diễn hô "bắt đầu", tôi liền nói với bản thân là đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần cảm nhận tâm trạng của nhân vật và nhập tâm vào đó thôi.
Kamisato Ayaka:
Việc này cũng khá tương đồng với khi luyện kiếm, không nghĩ gì hết, tập trung cảm nhận mọi thứ trước mắt.
Furina:
(Cô gái này... Lẽ nào là một thiên tài diễn xuất sao?)
Furina:
Mọi người trật tự, chúng ta phải bắt đầu cảnh tiếp theo rồi!
Một ngày ghi hình trôi qua rất nhanh...
Paimon:
Hửm!? Vậy là kết thúc rồi à? Tôi nghịch bảng quay phim còn chưa chán mà...
Paimon:
Thế nào? Mỏi tay chưa? Nhà Lữ Hành cầm máy nãy giờ mà.
Chevreuse:
Hai vị vất vả rồi.
Paimon:
Chevreuse diễn cũng rất tốt đó.
Chevreuse:
Quyển tiểu thuyết này tôi đã đọc nhiều lần rồi, nên có thể thấu hiểu tâm lý của nhân vật.
Chevreuse:
Thế nào? Còn nhớ đề nghị hôm qua của tôi chứ?
Paimon:
À! Chơi vui quá suýt thì quên...
Paimon:
Ý cô nói là thủ đoạn của vụ án khá giống trong tiểu thuyết phải không? Hmm... Cụ thể thì giống chỗ nào nhỉ?
Chevreuse:
Sau khi nhân vật chính lớn lên và trở thành hai người lính ngự lâm, mỗi lần trả thù thì họ đều dùng súng hỏa mai.
Chevreuse:
Ngoài ra, họ còn đặt một đóa Tường Vi Cầu Vồng lên cơ thể nạn nhân, thông qua hành động đó để biểu đạt là "chúng tôi đã về rồi".
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ...
Chevreuse:
Không sai, cậu rất nhạy bén. Chính là Tường Vi Cầu Vồng trong tiểu thuyết.
Paimon:
Chà! Chuyện này... nghe có vẻ khá liên quan đó.
Paimon:
Đặc biệt là sau khi xem xong kịch bản ngày hôm nay, ngay cả tôi cũng không ngừng suy nghĩ xem trong đó có ẩn ý gì...
Paimon:
Chúng ta nên làm thế nào đây? Nhà Lữ Hành thông minh hơn, nên tôi sẽ nghe theo.
Nhà Lữ Hành:
Nếu chỉ là việc hỗ trợ...
Chevreuse:
Được. Thay mặt Đội Tuần Tra Đặc Biệt, tôi xin cảm ơn tấm lòng chính nghĩa của cậu.
Chevreuse:
Không chậm trễ nữa, giờ chúng ta sẽ lên đường đi điều tra thôi. Theo tôi nào.
Paimon:
Hả? Bây giờ luôn sao? Đã ghi hình cả ngày rồi, tôi thấy hơi mệt đó...
Chevreuse:
Những thông tin giá trị chỉ lộ diện khi trời tối, giống như hòn đảo cô độc giữa đại dương vậy... Nếu không giữ vững tinh thần thì chúng ta sẽ lướt qua nó trong màn sương mù mịt.
Chevreuse:
Trong một cuốn sách tôi ưa thích có nói như vậy đó.
Chiori:
...
Furina:
Chỗ tôi không còn gì cần giúp nữa rồi, tới hỏi thử người khác xem?
Kamisato Ayaka:
...Hóa ra súng hỏa mai trông như thế này.
Chevreuse:
Cũng không hẳn.
Quan Sát:
Thùng gỗ vỡ và vài chai rượu... Một số trong đó có vết cháy xém do đạn bắn xuyên qua.