arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Hỏa Mai Và Tường Vi - Màn 1
Tiếng Súng Phá Vỡ Sự Yên Tĩnh
Danh sách nhiệm vụ
Trong Lễ Hội Fontinalia ở Fontaine, trẻ con sẽ cầm giỏ đi dạo phố để xin kẹo. Dạo bước trên đường phố vào ngày lễ náo nhiệt này, không chừng sẽ gặp vài người bạn quen thuộc...
Xavier:
...Ơ! Ngài Morris, tôi không hiểu lắm! Sao đến bây giờ ngài mới nói với tôi vậy?
Morris:
Haiz, tôi cũng hết cách... Đây là tình huống phát sinh ngoài dự tính mà!
Xavier:
Vậy bộ phim của tôi phải làm sao đây?
Morris:
Anh phải tự nghĩ cách rồi, hoặc nghe tôi khuyên một câu, hãy từ bỏ Liên Hoan Phim lần này đi...
Xavier:
...
Paimon:
Đó chẳng phải là Xavier sao? Thì ra anh ấy đã trở về Fontaine rồi.
Paimon:
Xavier!
Xavier:
Ôi! Đây chẳng phải là Nhà Lữ Hành và Paimon thân mến sao? Không ngờ lại gặp được hai vị vào lúc này...
Xavier:
Vốn dĩ vẫn ổn... Cho đến khi tôi nhận được một tin chấn động. Nhà đầu tư mà tôi đang hợp tác cho bộ phim sắp tới đã gặp phải rủi ro tài chính, không thể tiếp tục đầu tư nữa...
Paimon:
Vậy tìm nhà đầu tư khác là được rồi nhỉ?
Xavier:
Không... Hợp đồng lần này là ký với Liên Hoan Phim Fontinalia, trong đó quy định rằng tôi không được phép hợp tác với nhà đầu tư khác cho đến khi kết thúc lần sự kiện này.
Paimon:
Liên Hoan Phim Fontinalia?
Xavier:
À, hai vị lần đầu tiên tham gia Lễ Hội Fontinalia đúng không? Để tôi giải thích thêm.
Xavier:
Lễ Hội Fontinalia là ngày lễ được thành lập để tưởng niệm các Kỵ Sĩ Nước Trong đã tìm kiếm Tinh Linh Nước Trong, và chào đón Thủy Thần Egeria.
Xavier:
Ngày lễ này gắn liền với việc thành lập Fontaine, cũng như hệ thống luật pháp và xét xử ở đây. Nên đây cũng là một trong những lễ hội quan trọng nhất ở Fontaine.
Paimon:
Biểu cảm của Xavier kỳ lạ thật, giống như đang cố gắng hết sức để nhớ lại điều gì đó vậy...
Xavier:
À, tôi chỉ đang cố nhớ lại định nghĩa chính xác để tránh những... ừm, những tranh cãi không cần thiết về mặt ngữ nghĩa thôi. Khi cần thiết thì tôi sẽ trích dẫn theo mẫu như vậy đó.
Paimon:
À! Tôi hiểu rồi, cũng giống như Lễ Hội Hoa Gió của Mondstadt và Tết Hải Đăng của Liyue vậy!
Xavier:
Đúng vậy. Ai mà không thích lễ hội chứ? Giống với ngày lễ của những quốc gia khác, mỗi lần đến mùa Lễ Hội Fontinalia là Đại Sảnh Fontaine sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện.
Xavier:
Để tưởng nhớ các Kỵ Sĩ Nước Trong, mọi người sẽ bắt chước họ bằng cách mặc những trang phục đặc biệt, tay nâng ly vàng và đến từng nhà xin nước tinh khiết.
Xavier:
Tuy nhiên vào những năm gần đây, quý cô Furina cảm thấy việc này quá buồn tẻ, nên đã chuyển việc xin nước tinh khiết thành xin đồ ngọt.
Paimon:
Rất giống với phong cách của cô ấy...
Xavier:
Nên bây giờ nó giống như một lễ hội hóa trang hơn, bọn trẻ thích lắm, hằng năm đều sẽ có người nói với nhau rằng "cho kẹo hay bị xét xử"!
Paimon:
Nghe có vẻ thú vị thật! Còn Liên Hoan Phim Fontinalia mà anh vừa nhắc là gì vậy?
Xavier:
À! Tôi hơi lạc đề... Do gặp hai vị làm tôi vui quá. Chúng ta quay về vấn đề chính nhé.
Xavier:
Đây là hoạt động được Hiệp Hội Điện Ảnh Fontaine đề xuất cho năm nay. Giờ đây công nghệ quay phim đang ngày càng phát triển, cũng đến lúc để nghệ thuật này được nhiều người quan tâm hơn rồi.
Xavier:
Trong thời gian này, hiệp hội sẽ thu thập các bộ phim và tiến hành đánh giá. Bộ phim có số điểm cao nhất sẽ được hiệp hội trao "Giải Thưởng Furina".
Paimon:
Hả? Giải thưởng gì cơ?
Xavier:
Đó là Giải Thưởng Furina được đặt theo tên của Thủy Thần. À ừm... Đây là tên đã được đặt khi quý cô Furina còn tại vị. Bây giờ thì... cũng không có ai đề xuất đổi tên.
Xavier:
Có lẽ là do mọi người cảm thấy như vậy rất thích hợp chăng. Cho dù cô ấy không còn là Thủy Thần nữa, nhưng dáng vẻ khi bước lên sân khấu biểu diễn của quý cô Furina thì vẫn được mọi người chiêm ngưỡng mà.
Paimon:
À ừm, được rồi... Nghe cũng khá phù hợp!
Xavier:
Haiz, ai mà ngờ là sẽ xảy ra vấn đề về kinh phí chứ... giờ làm sao giải thích cho tiểu thư Chiori và các diễn viên lặn lội đường xa từ Inazuma đến đây...
Paimon:
Chiori? Cái tên này nghe quen quen... Chúng ta từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Tiệm thời trang ở Đại Sảnh Fontaine...
Xavier:
Đúng vậy, chính là cô ấy. Tôi đã mời tiểu thư Chiori chỉ đạo nghệ thuật, bao gồm cả việc thiết kế trang phục và tạo hình của các diễn viên trong phim.
Paimon:
A! Tôi nhớ ra rồi! Navia nói trang phục của cô ấy đều là do Chiori thiết kế! Cả trang phục của Kirara cũng vậy!
Xavier:
Nói sao nhỉ... Tiểu thư Chiori khá thẳng tính, làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Giới thời trang Fontaine gọi cô ấy là "Nhà Thiết Kế Sấm Chớp".
Xavier:
Những bộ trang phục của cô ấy thiết kế đã khiến nhiều người dân Fontaine quan tâm đến Inazuma nhiều hơn.
Xavier:
Nói chứ... Tiểu thư Chiori quen biết với tất cả các diễn viên mà tôi đã mời từ Inazuma đến. Lần hợp tác làm phim xuyên quốc gia này may nhờ có cô ấy giúp đỡ đó. Đúng là một cô gái tốt bụng mà.
Paimon:
Những diễn viên ở Inazuma gồm có ai vậy? Chúng tôi có quen không?
Xavier:
Hay là hai vị cùng tôi đến trạm Tàu Luân Chuyển đón họ nhé.
Xavier:
Giờ này chắc Tàu Luân Chuyển sắp cập bến rồi, tiểu thư Chiori đang đợi tôi ở đó.
Xavier:
Tiểu thư Chiori...
Chiori:
Anh bàn chuyện với nhà đầu tư nhanh thật đấy, Tàu Luân Chuyển vẫn còn chưa cập bến.
Chiori:
Hửm? Họ là ai thế?
Xavier:
À, để tôi giới thiệu, hai vị này là Nhà Lữ Hành và Paimon.
Chiori:
Xin chào.
Paimon:
Xin chào! Nghe nói cô chủ của Tiệm Thời Trang Chioriya rất lợi hại, không ngờ hôm nay lại được gặp!
Chiori:
Cảm ơn. Vì để phù hợp với thân phận đại tiểu thư của cô ấy, tôi đương nhiên cũng phải dốc hết tâm sức rồi.
Chiori:
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông anh không ổn cho lắm.
Xavier:
Sự việc là thế này...
Kể cho Chiori nghe về vấn về tài chính của nhà đầu tư...
Chiori:
...
Xavier:
Đợi chút đã! Tiểu thư Chiori... Tôi... Tôi biết cô đã từng nhắc nhở tôi là nhà đầu tư này có vấn đề rồi...
Chiori:
Đúng, chắc chắn là có vấn đề...
Xavier:
Nhưng tôi không thể từ chối được... Khi đó anh ta đưa ra mức kinh phí gấp đôi người khác lận...
Chiori:
Vấn đề chính là nằm ở đây.
Xavier:
Nhưng tôi cũng có nguyên nhân của tôi mà. Nhận được kịch bản xuất sắc như thế, tôi đương nhiên là muốn quay tốt bộ phim này rồi.
Xavier:
Mức kinh phí của những người khác đưa ra... hoàn toàn không đủ để trang trải. Khó khăn lắm mới gặp được một người sẵn lòng trả mức kinh phí đầu tư lớn, nên tôi...
Paimon:
Xavier, anh đừng buồn nữa. Không chừng chúng tôi có thể gom góp được một ít Mora cho anh thì sao?
Xavier:
Cảm ơn Paimon. Nhưng kinh phí của bộ phim rất lớn... Chỉ gom góp thôi thì e là không đủ để trả tiền công cho diễn viên đâu...
Chiori:
Bỏ đi, chuyện đã xảy ra rồi thì cũng đành chịu, nhưng bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc.
Xavier:
Hả? Chẳng lẽ... tiểu thư Chiori có cách sao?
Chiori:
Không phải ý đó. Tôi chỉ cho rằng việc này còn có thể thương lượng thôi.
Chiori:
Dù sao thì diễn viên mà tôi đề cử, cũng chú trọng thứ khác hơn là Mora mà...
Yoimiya:
Ôi! Đây là món ngon của Fontaine sao? Mùi vị thật khác với Inazuma. Nói sao nhỉ, cách chế biến... phức tạp hơn chăng? Mùi vị cũng đa dạng hơn nữa!
Xavier:
Haha, đúng vậy. Lúc đầu khi tôi vừa đến Inazuma, cảm thấy khẩu vị ở đó có hơi nhạt, phải mất một thời gian mới thích nghi được.
Kamisato Ayato:
Quay lại mục đích của chuyến đi này nhé, anh Xavier. Bộ phim của anh đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Xavier:
Về cơ bản thì tôi đã tìm đủ thành viên cho đội ngũ rồi, kỹ thuật viên ánh sáng, chuyên gia đạo cụ, nhà thiết kế thời trang... Tôi cũng đã mua bản quyền kịch bản từ tác giả tiểu thuyết rồi.
Yoimiya:
A! Chính là "Hai Người Lính Ngự Lâm" đúng không? Trên đường đến đây tôi đã xem qua kịch bản anh gửi rồi, rất hay đó!
Xavier:
Tôi vốn định khi đại nhân Kamisato và tiểu thư Ayaka đến Fontaine thì sẽ bắt đầu quay phim ngay... Nhưng bây giờ lại xảy ra chút vấn đề.
Kamisato Ayato:
Vấn đề gì vậy?
Xavier:
Anh Morris, nhà đầu tư của bộ phim. Sáng nay đột nhiên nói với tôi là anh ấy đã gặp phải vấn đề tài chính, không thể tài trợ số Mora như thỏa thuận...
Kamisato Ayato:
Nghe nói hệ thống pháp luật của Fontaine rất toàn diện, nếu vi phạm hợp đồng... thì chúng ta không thể tố cáo người đó lên tòa án sao?
Xavier:
Haiz, điều tôi lo lắng vẫn là tiến độ quay của bộ phim... Cho dù phải khởi kiện, thì thực hiện xong các quy trình rồi đợi tới ngày ra tòa cũng phải là một hai tháng nữa.
Kamisato Ayato:
Nếu dùng cách gây quỹ thì có giải quyết được vấn đề kinh phí không?
Xavier:
Tôi cũng từng nghĩ thế... Nhưng tôi thấy khó mà huy động được một lượng lớn Mora trong thời gian ngắn. Dù sao thì thời hạn quay phim của Liên Hoan Phim Fontinalia cũng có hạn mà...
Kamisato Ayato:
...
Kamisato Ayato:
Anh Xavier, nếu tôi và Ayaka đồng ý ghi hình miễn phí thì có giải quyết được vấn đề trước mắt không?
Xavier:
Sao? Vậy, vậy đâu có được. Hai vị lặn lội đường xa đến đây, sao có thể làm không công chứ? ...Không, không được đâu.
Kamisato Ayaka:
Anh Xavier đừng bận tâm, khi nhận được lời mời của anh thì tôi và anh trai đã có dự định này rồi.
Kamisato Ayaka:
Inazuma vừa dỡ bỏ lệnh bế quan tỏa cảng, cần phải tăng cường giao lưu văn hóa với các quốc gia khác. Trước đây chúng tôi rất ít khi hợp tác với Fontaine, nên cũng hy vọng chuyến đi này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho tương lai.
Kamisato Ayato:
Đúng hơn thì đây mới là mục tiêu mà Hiệp Hội Yashiro chúng tôi đến Fontaine.
Xavier:
Nhưng mà... ghi hình miễn phí thì thiệt thòi cho hai vị rồi...
Kamisato Ayato:
Đừng nói như vậy. Tuy chuyến đi đến Fontaine lần này là để "khảo sát văn hóa", nhưng nếu muốn thiết lập mối quan hệ văn hóa chính thức thì chúng tôi cũng nên thể hiện chút thành ý.
Kamisato Ayato:
Bộ phim này sẽ là bằng chứng về sự giao lưu hữu nghị giữa Inazuma và Fontaine. Cá nhân tôi cũng mong muốn bộ phim này có thể được công chiếu suôn sẻ.
Kamisato Ayato:
Nếu anh Xavier vẫn thấy ngại thì hãy giới thiệu cho chúng tôi vài người bạn tài năng trong giới nghệ thuật của Fontaine nhé.
Xavier:
...
Xavier:
Được rồi, vậy cứ theo ý hai vị vậy. Cảm ơn, cảm ơn hai vị rất nhiều... Lần này cho dù tôi có phá sản cũng phải gom đủ Mora!
Chiori:
Này, đừng suy nghĩ cực đoan thế. Tôi cũng sẽ giúp anh dưới danh nghĩa nhà tài trợ thương hiệu mà.
Yoimiya:
Tôi cũng thế! Tuy lần này tôi không mang theo nhiều tiền tiêu vặt, nhưng có vẫn đỡ hơn không mà!
Xavier:
Ôi, những quý cô, quý ngài tốt bụng! Tôi... tôi...
Chiori:
Được rồi. Bớt đi phần thù lao của hai diễn viên chính, cộng thêm tiền tiết kiệm của Xavier và phần tài trợ của tôi... Tôi nghĩ là đã đủ rồi đó.
Chiori:
Còn các vị thay vì ra tiền thì hãy ra sức nhé.
Paimon:
Hả? Ra sức gì? Quay... quay phim không phải sở trường của chúng tôi đâu đó...
Chiori:
Xavier, phấn chấn lên nào. Nói cho mọi người biết trong đội của anh đang thiếu vị trí gì đi.
Xavier:
À, được... Để tôi nhớ xem. Bây giờ còn thiếu một thợ ghi hình, một thư ký trường quay, một hậu cần...
Xavier:
Ban đầu tôi định tự mình làm đạo diễn, nhưng chỉ làm nhà sản xuất thôi đã đủ khiến tôi bận tối mặt tối mũi rồi... Cho nên bây giờ vẫn còn thiếu đạo diễn và trợ lý đạo diễn...
Paimon:
Thợ ghi hình và hậu cần thì tôi có biết, còn "thư ký trường quay" là phải làm gì vậy?
Xavier:
Thư ký trường quay sẽ phụ trách sử dụng bảng quay phim để ghi lại và tổng hợp thông tin của từng cảnh mỗi khi ghi hình. Đó là một công việc thể chất đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Paimon:
Bảng quay phim! Chính là cái bảng cầm tay gõ "cách cách" mỗi khi ghi hình đó à?
Chiori:
Chính là cái đó. Paimon có hứng thú sao?
Paimon:
Có đó! Tôi luôn muốn thử thứ đó!
Chiori:
Vậy giao cho Paimon đảm nhiệm vị trí thư ký trường quay nhé. Tôi sẽ điều nhân viên tiệm thời trang đến làm công tác hậu cần, được không Xavier?
Xavier:
Tôi không có ý kiến gì. Còn vị trí thợ ghi hình, tôi muốn giao cho Nhà Lữ Hành đảm nhiệm.
Paimon:
Ồ! Nhà Lữ Hành giỏi sử dụng những thứ như máy ghi hình lắm! Trên đường đến đây không biết đã chụp biết bao nhiêu thứ rồi!
Xavier:
Đó cũng là điều tôi đang nghĩ. Trước đây khi hợp tác, tôi đã phát hiện Nhà Lữ Hành rất giỏi trong việc dựng bố cục rồi.
Kamisato Ayaka:
Chắc hẳn là vì Nhà Lữ Hành đã đi qua nhiều quốc gia và có kiến thức sâu rộng. Trải nghiệm nhiều, đương nhiên cũng sẽ biết được trong khung hình nên có những gì.
Xavier:
Thế nào, cậu có hứng thú với vị trí này không?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần có thể giúp đỡ là được.
Xavier:
Cảm ơn cậu! Ôi, tôi muốn ôm lấy người bạn yêu dấu này của tôi quá!
Nhà Lữ Hành:
Anh hãy tập trung vào chuyện chính đi!
Paimon:
Tiếp theo chỉ còn lại vị trí đạo diễn và trợ lý đạo diễn rồi...
Yoimiya:
Tôi! Tôi làm trợ lý đạo diễn nhé! Nói chung là giúp đỡ đạo diễn thôi đúng không? Tôi làm được!
Xavier:
Vậy là còn vị trí đạo diễn... Haiz, những đạo diễn nổi tiếng ở Fontaine dạo này đều đang chuẩn bị cho bộ phim của riêng họ rồi... Không biết ai có thể giúp đỡ nữa...
Paimon:
Ấy! Tôi nhớ trước đây Furina từng làm qua cố vấn biểu diễn cho đoàn kịch, chắc cô ấy rất thích hợp để làm đạo diễn nhỉ? Dù sao bây giờ cô ấy cũng không có gì làm mà...
Xavier:
Fu... Furina?
Xavier:
...Quý, quý cô đó chịu hạ mình để đến chỗ tôi sao?
Kamisato Ayaka:
...Là tên của vị Thủy Thần Fontaine sao? Tôi có nghe anh trai kể về chuyện đã xảy ra ở Fontaine.
Paimon:
Đúng vậy, chính là cô ấy. Dạo trước cô ấy đã giúp đỡ một đoàn kịch, nên giờ để cô ấy làm đạo diễn cũng tốt mà.
Xavier:
Chuyện này...
Chiori:
Tôi đã xem qua vở nhạc kịch đó. Màn trình diễn của cô ấy rất hoàn hảo, kịch bản cũng rất xuất sắc.
Chiori:
Đừng lo ngại về thân phận trước đây của cô ấy, đây là ứng cử viên tốt nhất cho chúng ta đó. Không thử thì làm sao biết được.
Xavier:
Được... Tiểu thư Chiori nói đúng. Tôi sẽ làm tất cả vì bộ phim của tôi!
Xavier:
Phù... Vậy thì phiền Nhà Lữ Hành và Paimon dẫn tôi đến nhà của cô Furina nhé. Mong rằng... cô ấy sẽ đồng ý.
Kamisato Ayato:
Anh cần chúng tôi đi cùng không?
Xavier:
Chuyện này không phiền các vị nữa. Các vị vừa đến Fontaine, chắc muốn đi dạo nhiều nơi đúng không?
Xavier:
Chuyện này cứ giao cho tôi, đây cũng là... trách nhiệm của nhà sản xuất mà.
Kamisato Ayato:
Được, vậy chúng tôi chờ tin tốt của anh.
Chiori:
Tôi sẽ đi cùng anh. Tôi nghĩ tốt nhất nên mang theo vài món quà.
Paimon:
Chúng tôi nữa! Chúng tôi rất thân với Furina, với lại đây cũng là đề xuất của chúng tôi mà.
Xavier:
Được, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Về quà cáp thì...
Kamisato Ayaka:
Thủy Thần của ngày trước... sẽ thích món quà gì đây...
Xavier:
Quý cô Furina từng rất thích một chiếc nhẫn đồng hồ, liệu có nên chuẩn bị một vài thiết bị dây cót tinh xảo tặng cô ấy không?
Yoimiya:
Hửm? Tặng đồ ngọt không được sao? Như Bánh Mousse Fontinalia nè.
Paimon:
Hả? Có rẻ tiền quá không? Tuy là cô ấy cũng rất thích đồ ngọt...
Yoimiya:
Chẳng phải sắp đến Lễ Hội Fontinalia sao? Tôi nghe hướng dẫn viên Aeval trên Tàu Luân Chuyển nói chính Furina là người đã ra lệnh thay đổi phong tục thành xin đồ ngọt mà.
Yoimiya:
Tôi nghĩ cô ấy cũng thích đồ ngọt nên mới làm thế.
Chiori:
Tôi tán thành ý kiến của Yoimiya. Quà cáp quá cầu kỳ sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.
Paimon:
Được, vậy chúng ta đi mua Bánh Mousse Fontinalia nhé!
Xavier:
Liệu có ổn không? Dù sao cũng là nhờ vả chuyện quan trọng mà.
Chiori:
Cũng đúng. Bánh Mousse Fontinalia chưa đủ ngọt.
Paimon:
Hả? Cô muốn món ngọt hơn nữa sao?
Chiori:
Đúng vậy, cần phải có món quà ngọt ngào hơn tất cả những thứ khác.
Paimon:
Là gì vậy?
Chiori:
Là lời khen của các vị.
Furina:
Chuẩn bị xong chưa? Yêu cầu của tôi nghiêm khắc lắm đó.
Furina:
Vậy thì lấy máy ra nhé, tôi ra đề đây.
Paimon:
Chúng ta đến rồi, Furina đang sống ở đây.
Xavier:
Được, để tôi gõ cửa.
Xavier:
...
Furina:
Oáp... Đến đây, ai gõ cửa ngay giữa trưa thế...
Furina:
Ơ... Mấy người là ai?
Xavier:
Quý cô Furina, xin cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Xavier, một đạo diễn.
Furina:
Chào. Ấy? Đằng sau anh là Nhà Lữ Hành và Paimon sao? Còn có cả...
Chiori:
Tôi là Chiori.
Furina:
Ồ! Chính là cô chủ của Tiệm Thời Trang Chioriya sao? Hân hạnh!
Furina:
Vậy... mấy người đến tìm tôi là có việc gì sao?
Paimon:
Furina, cô mới ngủ dậy à? Đã giữa trưa rồi đó.
Paimon:
Hả? À, ý tôi là... thời tiết trưa nay rất đẹp, mặt trời nắng dịu, ấm áp như Furina vậy. Cô ngủ đến lúc này quả là một quyết định đúng đắn!
Furina:
Hả? Tôi chỉ thức đêm đọc tiểu thuyết thôi mà, liên quan gì đến thời tiết chứ?
Xavier:
À, đây là chút quà mọn mà chúng tôi đã chuẩn bị cho quý cô Furina. Mong cô nhận cho.
Furina:
Không cần trịnh trọng thế đâu, giờ tôi đã là một người bình thường rồi. Ồ, là Bánh Mousse Fontinalia sao? Tôi thích món này lắm.
Xavier:
Vậy thì tốt quá. Thực ra lần này chúng tôi có một chuyện cần nhờ...
Xavier:
Được biết cô có niềm đam mê và nghiên cứu rất sâu về diễn xuất, nên tôi muốn mời cô đến làm đạo diễn cho đoàn làm phim của chúng tôi.
Furina:
Hả? Chẳng phải anh nói anh là đạo diễn sao?
Xavier:
Trong tác phẩm lần này tôi sẽ đảm nhiệm vị trí nhà sản xuất. Hơn nữa, kiến thức của tôi về nghệ thuật cũng đâu thể sánh được với quý cô Furina đây chứ.
Furina:
Nhà Lữ Hành và Paimon cũng ở trong đoàn làm phim này sao?
Paimon:
Ừm, đúng vậy! Tôi đảm nhiệm vị trí thư ký trường quay, còn Nhà Lữ Hành sẽ phụ trách ghi hình.
Furina:
Thợ ghi hình? Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuối cùng của bộ phim đấy. Cậu có thực sự làm được không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có kinh nghiệm.
Furina:
À, tôi không phải nghi ngờ cậu. Chỉ là chưa từng thấy cậu dùng qua máy ghi hình thôi.
Paimon:
Hay là để Furina đưa ra yêu cầu nhé!
Paimon:
Nếu Nhà Lữ Hành có thể khiến Furina hài lòng, thì cô cứ yên tâm gia nhập đội của chúng tôi nhé?
Furina:
Hừm... Khả năng chớp thời cơ của Paimon được nâng tầm rồi đấy. Hmm, nhưng đúng là tôi cũng muốn xem thử khả năng của Nhà Lữ Hành.
Furina:
Ừm... Vậy đi, tôi sẽ ra đề với những thứ có sẵn tại đây. Để xem cậu có đáp ứng được yêu cầu mà tôi đưa ra không.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Furina:
Ừm, khi ghi hình, điều quan trọng là phải hiểu được dụng ý của đạo diễn. Tôi phải xem thành quả của cậu đã rồi mới quyết định.
Furina:
Cho phép tôi nói thẳng. Mọi người... thật sự muốn quay phim sao?
Furina:
Góc quay không có trọng tâm, nhân vật cũng không trong phân cảnh, ngay cả ý nghĩa của lời thoại cũng lạc đến Rãnh Biển Elton luôn rồi đấy.
Furina:
Trừ khi mọi người đang theo đuổi một loại nghệ thuật mới nào đó, còn không... thì thật sự phải tìm một đạo diễn đáng tin cậy đó...
Nhà Lữ Hành:
Vậy kết luận là...
Paimon:
Furina đồng ý rồi đúng không?
Furina:
Nghĩ tôi dễ dàng thế sao? Sau vở nhạc kịch "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" lần trước, tiếng tăm của tôi lại nổi như cồn rồi đấy.
Furina:
Không giấu gì, Liên Hoan Phim Fontinalia lần này đã có nhiều đoàn kịch đến tìm tôi rồi. Chỉ là những kịch bản đó đều quá nhàm chán, tôi không có hứng thú mấy.
Furina:
Nếu để người khác biết được tôi đồng ý một cách dễ dàng như thế thì...
Paimon:
Tôi còn tưởng vừa nãy đã giao kèo rồi chứ! Furina còn gì không hài lòng sao?
Furina:
Vậy... Thù lao là bao nhiêu?
Paimon:
Gì cơ?
Furina:
Tức là mọi người sẽ trả bao nhiêu tiền để mời tôi làm đạo diễn đó? Thù lao cũng là yếu tố quan trọng để tôi cân nhắc mà!
Xavier:
Chuyện này... ừm, tôi có thể trả cho cô... con số này...
Furina:
...Hả? Chỉ nhiêu đây sao? Cái này nếu đến tai Neuvillette thì có thể tố cáo anh về tội thuê người lao động với giá thấp đấy!
Xavier:
Xin lỗi. Với tình hình hiện tại của chúng tôi thì...
Furina:
Được rồi, mặc dù bây giờ rất khó để tôi đồng ý gia nhập, nhưng tôi vẫn tò mò muốn hỏi một câu... Mọi người dự định quay gì vậy?
Xavier:
À... Kịch bản là cải biên dựa trên tiểu thuyết "Hai Người Lính Ngự Lâm".
Furina:
...Hả? Đợi đã, là quyển tiểu thuyết trinh thám từng đứng đầu danh sách tác phẩm bán chạy đúng không?
Paimon:
Furina cũng có đọc qua sao?
Furina:
Đương nhiên rồi! Tôi luôn có niềm yêu thích sâu sắc với những tác phẩm nghệ thuật gây được thiện cảm với công chúng mà.
Furina:
Tôi hiểu rồi, anh đã lấy hết kinh phí để đi mua bản quyền đúng không?
Xavier:
Hmm... Không phải, tác giả cuốn tiểu thuyết chuyển giao bản quyền miễn phí cho tôi sau khi nghe tôi nói là muốn chuyển thể câu chuyện này. Việc thiếu kinh phí là do vấn đề khác...
Chiori:
Chắc là chỉ muốn nổi tiếng thôi, nên tiền bạc đối với người đó không quan trọng.
Chiori:
Cũng giống như có một nhân viên giao hàng xuyên quốc gia bằng lòng mặc trang phục do tôi thiết kế đi khắp Teyvat vậy, tôi cũng không tính phí quá cao. Bởi vì chi phí mà cô ấy giúp tôi quảng cáo đã cao hơn giá thành rồi.
Furina:
...
Paimon:
Furina rất thích câu chuyện này sao?
Furina:
Cũng... cũng bình thường thôi! Tình tiết của câu chuyện khá ổn, nhưng mối quan hệ của các nhân vật thì cần phải cải thiện, trước đây khi đọc tôi cảm thấy có một số điều chưa được thỏa đáng. Tiêu chuẩn của tôi rất khắt khe đó!
Furina:
Hmm... Anh Xavier, nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi đấy! Nếu như tôi làm đạo diễn, thì tôi có quyền tự do điều chỉnh kịch bản không?
Xavier:
Đương nhiên là được! Sao tôi lại nghi ngờ khả năng của quý cô Furina, đại minh tinh nổi tiếng nhất Fontaine chứ?
Furina:
Vậy tôi cải biên câu chuyện theo ý thích cũng không thành vấn đề đúng không?
Xavier:
Đương nhiên là không thành vấn đề.
Furina:
Ừm, được rồi. Xem ra mọi người sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu đi sự chỉ đạo của tôi.
Xavier:
Vậy là cô... đồng ý sao?
Furina:
Đúng, tôi sẽ gia nhập. Tuy thù lao không tương xứng với thân phận của tôi, nhưng kịch bản hay thì cần phải có đạo diễn giỏi!
Furina:
Tôi không thể để một câu chuyện hay bị phá hỏng vì thiếu kinh phí đâu. Giống như việc không thể đứng nhìn chiếc bánh mì và phô mai hảo hạng bị mốc nằm ngổn ngang chỉ vì thiếu lò nướng.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô, Furina.
Xavier:
...Ôi, Thủy Thần Furina ơi, tôi không nằm mơ đó chứ?
Furina:
Tôi không còn là Thủy Thần nữa, nhưng mọi người đừng vui mừng quá sớm nhé.
Furina:
Công tác chuẩn bị cho bộ phim còn rất nhiều thứ. Mặc dù khâu chọn kịch bản và diễn viên đã được chốt, nhưng chúng ta vẫn còn phải đặt trước địa điểm quay, bố trí ánh sáng và đạo cụ...
Furina:
À phải rồi, vì chúng ta quay bộ phim "Hai Người Lính Ngự Lâm", nên cần phải có một người chỉ đạo hành động. Tốt hơn hết là tìm một chuyên gia từng sử dụng súng hỏa mai.
Xavier:
Tôi cũng đã cân nhắc vấn đề này, không biết cô Furina có quen biết ai có thể đảm đương công việc này không...
Furina:
Tôi sao? Ừm... Nếu là trước đây thì tôi sẽ nhờ vả Clorinde, nhưng đã lâu tôi không liên lạc với cô ấy rồi.
Furina:
Còn phong cách dùng súng của Navia thì lại quá khác so với nhân vật trong tiểu thuyết...
Chiori:
Hay là đi nhờ Đội Tuần Tra Đặc Biệt nhé?
Furina:
Ồ, cô nói Đội Ngự Lâm trực thuộc Đội Tuần Tra Đặc Biệt sao?
Chiori:
Đúng vậy. Mỗi ngày họ đều sử dụng súng hỏa mai, từ góc độ chuyên nghiệp thì họ sẽ là sự lựa chọn hàng đầu đấy.
Furina:
Họ thuộc quyền quản lý của Neuvillette, tôi... tôi đâu có thân với họ!
Furina:
Hừm... Chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải nhờ vả Neuvillette sao?
Chiori:
Không cần phiền phức thế, tôi quen biết đội trưởng Chevreuse của họ.
Paimon:
Hả? Sao Chiori lại quen biết đội trưởng Đội Ngự Lâm thế?
Chiori:
Chẳng có lý do đặc biệt gì. Khi kinh doanh tôi hay gặp phải một số rắc rối, cô ấy giúp tôi ra mặt giải quyết vài lần thôi.
Chiori:
Ngược lại thì tôi cũng giúp cô ấy một số chuyện mà Đội Tuần Tra Đặc Biệt không tiện ra mặt. Chúng tôi quen biết nhau như thế đấy.
Paimon:
Hừm... Có chuyện gì mà Đội Tuần Tra Đặc Biệt không tiện ra mặt giải quyết, mà phải nhờ đến nhà thiết kế thời trang vậy? Tôi càng ngày càng không hiểu được công việc của Chiori rồi đó...
Chiori:
Không nên hiểu vẫn hơn. Không nói mấy chuyện này nữa, nếu mời cô ấy đến chỉ đạo cách dùng súng hỏa mai thì mọi người thấy sao?
Furina:
Có thể mời được chuyên gia thì tôi đương nhiên không có ý kiến rồi, dù gì cô ấy cũng là đội trưởng mà.
Xavier:
Nhưng công việc của Đội Tuần Tra Đặc Biệt chắc rất bận rộn, cô ấy thật sự có thời gian đến tham gia bộ phim sao? Với lại về mặt thù lao thì...
Chiori:
Vừa hay cô ấy không phải là người xem trọng tiền bạc. Còn về thời gian thì vẫn nên đi hỏi cô ấy sẽ hay hơn.
Furina:
Tôi không đi cùng mọi người nhé, hôm nay là ngày giảm giá macaroni đấy. Lát nữa chỉ cần cho tôi biết kết quả và lịch trình ngày mai là được.
Xavier:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Hihi, tôi cảm thấy có thêm Furina thì đoàn làm phim của chúng ta bỗng trở nên hùng mạnh hơn rồi đó.
Furina:
Đương nhiên rồi, đợi đến ngày công chiếu, mọi người sẽ thấy sức hút từ danh tiếng của tôi ở Fontaine. Tôi đảm bảo ngay cả vé đứng cũng sẽ bán hết cho mà xem.
Furina:
Tiện thể tôi sẽ hỏi thăm một số người quen, xem họ có muốn vào vai quần chúng không.
Paimon:
Hihi, Furina đã không còn bị những đánh giá của mọi người làm phiền nữa rồi!
Furina:
Không cần phải nói rõ ra đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng mong chờ đến ngày công chiếu đấy.
Chiori:
Thế thì xuất phát thôi, vừa đúng lúc tôi biết Chevreuse hôm nay đang ở đâu.
Furina:
Phải rồi, tiện thể hỏi một chút. Nếu thù lao anh đưa cho tôi ít thế, vậy còn hai diễn viên chính thì sao? Họ chẳng phải đã lặn lội đường xa từ Inazuma đến đây sao?
Xavier:
Thực ra thì... họ nói đây là cơ hội để giao lưu văn hóa với Fontaine. Cho nên... không nhận thù lao.
Furina:
Hả? Những người không cần tiền trên toàn Teyvat đều tham gia vào bộ phim này sao? Chẳng lẽ Chiori cũng...
Chiori:
Chúng tôi có chút giao tình, anh ấy cũng đồng ý đặt thương hiệu của tôi ở nơi bắt mắt nhất rồi.
Furina:
...Tuy không phải đang nói tôi, nhưng Xavier đúng là người được thần linh chiếu cố đấy.
Furina:
...Ồ! Không ngờ cậu cũng có kinh nghiệm đó chứ.
Furina:
Các phân cảnh có bố cục rõ ràng, cách sắp xếp lời thoại cũng hợp lý, thể hiện được suy nghĩ của nhân vật...
Chiori:
Chính là nơi này.
Paimon:
Ủa? Xung quanh đây đâu có ai, vị đội trưởng đó đang ở đâu?
Chiori:
Chính là người đeo bịt mắt đang đọc sách trước quầy báo đó.
Paimon:
À! Ra là cô ấy, bảo sao tôi thấy khí chất của cô ấy khác với những người xung quanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm đó!
Chiori:
Mọi người đợi ở đây nhé, tôi sẽ đi gọi cô ấy. Bây giờ đang trong thời gian làm việc, nếu qua thẳng đó sẽ gây rắc rối đấy.
Paimon:
Thời gian làm việc sao? Không phải cô ấy đang đứng đó đọc tiểu thuyết à?
Chiori:
Cứ nghe theo tôi là được.
Paimon:
Ấy... Cô ấy đi mất rồi...
Paimon:
Cứ thấy Chiori thần bí sao ấy... Cô ấy nói bản thân chỉ thiết kế thời trang thôi, nhưng lại quen biết với nhiều người lợi hại như vậy.
Xavier:
Đại Sảnh Fontaine không mấy cởi mở với du khách nước ngoài, nên việc quảng bá thương hiệu của chính mình tại đây đã không hề dễ dàng, chứ đừng nói đến ngành thời trang có tính cạnh tranh cao như vậy.
Xavier:
Ngay cả một người bản địa như tôi muốn làm một bộ phim cũng phải đối mặt với đủ loại thử thách, thật khó mà tưởng tượng tiểu thư Chiori đã phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Vì vậy, cô ấy có nhiều mối quan hệ cũng không hại gì.
Chiori:
Đọc sách trong giờ làm việc sao?
Chevreuse:
Ừm, tiểu thuyết trinh thám.
Chiori:
Thể loại kịch một vai à?
Chevreuse:
Không, nhiều vai, cốt truyện phân nhánh.
Chiori:
Câu chuyện đang nói đến đâu rồi?
Chevreuse:
Một trong những nhân vật chính sắp đưa ra sự lựa chọn có thể quyết định cho quãng đời còn lại của mình. Tôi cá đó là lựa chọn sai lầm.
Chiori:
Có thể nhanh lên không? Tôi có việc muốn nhờ cô.
Chevreuse:
Cô biết chuyện này không phụ thuộc vào tôi mà. Phụ thuộc vào sự lựa chọn của nhân vật đó.
Chiori:
Cho nên chẳng phải tôi đến đây để giúp cô đó sao.
Chevreuse:
...
Chevreuse:
Được rồi, xem ra cuối cùng anh ta vẫn chọn sai.
Chevreuse:
Đứng yên!
Chủ Tiệm Sách:
Hả!? Sao, sao vậy?
Chevreuse:
Giao đồ trong tay ra đây.
Khách Tiệm Sách:
Chỉ là một cuốn sách thôi, tôi không có mua thứ gì khác.
Chevreuse:
Vậy chắc anh sẽ không ngại nếu như tôi mở ra xem đúng không?
Chủ Tiệm Sách:
Tôi không có ý kiến gì với việc cô đứng đây cả ngày mà không mua gì cả, nhưng cô đừng dọa khách hàng của tôi, để tôi còn làm ăn nữa chứ.
Chevreuse:
Đừng có giả vờ nữa, anh cũng đừng hòng chạy thoát.
Chevreuse:
Tôi lặp lại một lần nữa, tôi là Chevreuse, đội trưởng Đội Tuần Tra Đặc Biệt Fontaine. Mau ngoan ngoãn giao thứ trong tay ra cho tôi.
Chevreuse:
Trước khi anh thực hiện bất kỳ hành động không sáng suốt nào, tôi muốn nhắc rằng tốc độ tôi áp chế anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ của anh đấy.
Khách Tiệm Sách:
Ối! Tôi giao, tôi giao ra ngay đây!
Khách Tiệm Sách:
Nhưng... nhưng tôi nói trước nhé! Nếu có hàng cấm trong cuốn sách đó thì chắc chắn là do ông chủ kia tự ý nhét vào, không liên quan gì đến tôi cả!
Chủ Tiệm Sách:
Anh! Cái tên thừa nước đục thả câu này! Rõ ràng anh nói là muốn...
Chevreuse:
Có gì thì đến phòng thẩm vấn để cãi nhau nhé!
Chevreuse:
Letellier, đưa họ đi.
Paimon:
Chuyện gì xảy ra thế? Vừa nãy còn đang đứng đọc sách mà, sao giờ đã bắt người rồi vậy?
Chevreuse:
Mấy vị này là... Ối? Đây chính là Nhà Lữ Hành thường xuất hiện trên báo sao? Chuyện mà Chiori nói có liên quan đến họ à?
Chevreuse:
Được, vậy tôi nói cho mọi người nghe tình hình ở đây vậy.
Chevreuse:
Sau vụ án của Vacher, nguồn cung Sinthe đã bị cắt. Nhưng đội hiến binh Fontaine vẫn đang thu hồi phần còn lại trên thị trường trước đó.
Chevreuse:
Cũng nhờ vào nguồn tin đáng tin cậy, ban nãy đã là đợt hàng cuối cùng rồi.
Paimon:
Hóa ra Chevreuse vì muốn bắt tội phạm nên mới đứng đó đọc sách sao...
Paimon:
À phải rồi, vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Paimon, đây là Nhà Lữ Hành, còn vị này là Xavier.
Chevreuse:
Xin chào, tôi là Chevreuse. Chắc tôi không cần phải giới thiệu nghề nghiệp thêm lần nữa đâu nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao không bắt trực tiếp bọn họ vậy?
Chiori:
Sợ tình báo của tôi không chính xác sao? Phải bắt ngay tại trận mới chịu.
Chevreuse:
Không, tôi chỉ muốn xem chủ tiệm có tự thú không thôi.
Chevreuse:
Anh ta có thể đến trước mặt tôi và nói rằng bản thân không biết đã nhặt được Sinthe từ đâu. Nếu làm thế thì tôi sẽ không truy cứu.
Chiori:
Nhưng cả ngày anh ta không làm thế. Sau đó tôi còn giúp anh ta chặn tầm nhìn của cô, anh ta liền chớp lấy cơ hội mà bán nó đi.
Chevreuse:
Đúng, anh ta đã lựa chọn sai. Rõ ràng sự lựa chọn chính xác chỉ cách anh ta có ba bước.
Chiori:
Cô biết họ sẽ không thể chọn đúng mà.
Chevreuse:
Tôi biết. Tôi chỉ mong bản thân sẽ sai một lần thôi.
Paimon:
...
Chevreuse:
Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mọi người tìm tôi có việc gì?
Paimon:
À là vầy...
Kể cho Chevreuse nghe về dự án phim...
Chevreuse:
Hai Người Lính Ngự Lâm... Biết chọn kịch bản thật đấy.
Chevreuse:
Nhưng cần tôi làm gì? Chỉ cần chỉ đạo hành động cho diễn viên là được rồi sao?
Xavier:
Đúng vậy, vì tôi định khiến bộ phim trở nên chuyên nghiệp nhất có thể... Cố gắng làm cho tư thế cầm súng và hiểu biết về súng của diễn viên trông như một người lính ngự lâm thực sự vậy.
Xavier:
Tuy nhiên, công việc này có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian của cô, vì cô sẽ phải có mặt trong suốt quá trình quay phim... Ngoài ra, vấn đề tiền nong...
Chevreuse:
Không cần nói nữa, tôi tham gia.
Paimon:
Hả? Đồng ý nhanh vậy sao?!
Xavier:
Thật... thật không? Cô thật sự bằng lòng đến chỉ đạo hành động cho một bộ phim kinh phí thấp sao?
Chevreuse:
Ừm. Như tôi đã nói, công tác kiểm tra đã kết thúc rồi, tạm thời cũng không có việc gì quan trọng nữa.
Chevreuse:
Hơn nữa tôi rất thích quyển tiểu thuyết này, trong nhà còn có cả bộ sách phiên bản sưu tầm nữa. Câu chuyện về công lý chiến thắng cái ác có xem mấy lần cũng không chán mà.
Chiori:
Vậy quyết định như thế nhé?
Chevreuse:
Ừm, ngày mai chúng ta gặp lại ở trường quay.
Xavier:
Ôi, suôn sẻ quá đi! Tôi... tôi phải đi thông báo ngay cho cô Furina, cả kỹ thuật viên đạo cụ và ánh sáng nữa, để họ chuẩn bị sẵn sàng vật dụng cho ngày mai bấm máy!
Chiori:
Bình tĩnh nào Xavier. Bộ phim không thể nào quay hết được trong một ngày đâu.
Chiori:
Nhưng tôi cũng phải về chuẩn bị trang phục và đồ trang điểm cho diễn viên rồi.
Paimon:
Được, vậy chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé.
Chevreuse:
Nhà Lữ Hành và Paimon hãy ở lại nhé. Tôi có chuyện muốn nói chút.
Chiori:
Vậy tôi cùng Xavier về trước đây. Anh ta kích động đến mức không đi đường thẳng được nữa rồi. Tôi không muốn ngày đầu tiên bấm máy đã phải đi tìm nhà sản xuất ở đài phun nước đâu.
Chiori:
Ừm, mai gặp.
Paimon:
Vậy còn Chevreuse muốn nói gì với chúng tôi thế?
Chevreuse:
Hai vị đã từng xem qua "Hai Người Lính Ngự Lâm" chưa?
Chevreuse:
Tiểu thuyết kể về chuyện hai đứa con của một gia đình bá tước sống nương tựa vào nhau để trả thù cho mẹ mình.
Chevreuse:
Khi còn nhỏ họ sống trong nhà bá tước, mẹ của họ là hầu gái trong ngôi nhà này. Do họ là con ngoài giá thú của bá tước và hầu gái, nên từ nhỏ đã không được người khác đối xử tốt.
Chevreuse:
Một ngày nọ khi trở về nhà, họ thấy mẹ mình bị sát hại trong phòng. Rất rõ ràng, kẻ sát nhân chính là những người nói nặng nói nhẹ với họ trong nhà bá tước.
Chevreuse:
Tuy nhiên, thế lực của bá tước đủ mạnh để che giấu chuyện này. Vụ án cuối cùng đã bị coi là tự sát, công lý không được thực thi. Từ đó, anh em họ đã quyết định bỏ trốn để sau này trả thù.
Chevreuse:
Nhiều năm sau đó, người nhà bá tước từng người một đều bị giết bởi súng hỏa mai. Trên thi thể của họ được đặt một đóa Tường Vi Cầu Vồng nở rộ, đó là loài hoa yêu thích của người mẹ đã khuất.
Chevreuse:
Bá tước cho rằng hồn ma của người mẹ đến trả thù, nên mỗi ngày đều sống trong sợ hãi.
Chevreuse:
Nhưng trên thực tế, chính hai anh em trốn thoát năm xưa đã sống nương tựa vào nhau, ngày đêm luyện tập để trở thành hai người lính ngự lâm.
Chevreuse:
Họ dùng năng lực của bản thân để thu thập manh mối và bằng chứng, thực hiện kế hoạch. Cuối cùng đã hoàn thành việc trả thù bá tước, khiến người đời biết đến sự thật về cái chết của mẹ họ.
Paimon:
Quả là một câu chuyện hả hê lòng người.
Chevreuse:
Đúng vậy, cái ác cuối cùng cũng bị trừng phạt, công lý rồi sẽ được thực thi. Tôi rất thích chủ đề của nó.
Paimon:
Hihi, đây cũng là nguyên nhân khiến Chevreuse tham gia đúng không?
Chevreuse:
Chỉ là một trong các nguyên nhân thôi.
Paimon:
Hả? Còn có nguyên nhân khác sao?
Chevreuse:
Tôi từng đọc bài báo về hai vị. Dù là thông tin tham gia xét xử hay là giúp đỡ giải quyết khủng hoảng của Fontaine tôi đều có đọc...
Chevreuse:
Tôi thấy hai vị rất chính nghĩa và có khả năng suy luận tài tình.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng lẽ...
Chevreuse:
Nhạy bén lắm, xem ra đã gặp không ít trường hợp như vậy rồi nhỉ.
Chevreuse:
Gần đây đã xảy ra một vụ án giết người bằng súng hỏa mai. Cách phạm tội của hung thủ rất giống với tình tiết trong tiểu thuyết.
Paimon:
Hả? Thật sao! Tôi đâu có thấy báo hôm nay đăng đâu.
Chevreuse:
Vì cuộc điều tra chưa có tiến triển, nên Đội Hắc Ảnh Marechaussee tạm thời chưa công khai thông tin vụ án, và hung thủ cũng rất thận trọng.
Paimon:
Giết người bằng súng hỏa mai... Tôi nhớ người dùng súng hỏa mai ở Fontaine rất ít mà.
Nhà Lữ Hành:
Lẽ nào là Đội Ngự Lâm sao?
Chevreuse:
Không thể nào. Đội Ngự Lâm kiểm tra tình trạng vũ khí và số lượng đạn mỗi ngày, có thể biết rõ đã bắn bao nhiêu phát súng. Hơn nữa họ đều là những người mà tôi tin tưởng cả.
Chevreuse:
Nhưng mà... hôm nay chỉ có thể nói bấy nhiêu thông tin về vụ án thôi.
Paimon:
Hả? Vậy là sao?
Chevreuse:
Tôi mong rằng hai vị có thể về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai hẵng quyết định xem có muốn cùng tôi điều tra hay không.
Chevreuse:
Tôi biết điều này sẽ mang phiền phức đến cho hai vị, nhưng tôi hy vọng có càng nhiều người giúp đỡ càng tốt.
Nhà Lữ Hành:
Đội Tuần Tra Đặc Biệt không có ai điều tra sao?
Chevreuse:
Đây không phải là trách nhiệm của Đội Tuần Tra Đặc Biệt. Công việc của chúng tôi là truy bắt hung thủ, còn tìm hung thủ là công việc của Đội Hắc Ảnh Marechaussee. Chuyện điều tra... là ý định riêng của tôi thôi.
Chevreuse:
Tôi không muốn mọi người có thành kiến về "súng hỏa mai"... Tôi cũng rất để tâm đến cách thức phạm tội giống như trong tiểu thuyết.
Paimon:
Cô cảm thấy có mối liên quan sao?
Chevreuse:
Đúng là tôi có nghĩ vậy.
Chevreuse:
Nói lại một lần nữa, đây không phải mệnh lệnh hay giao dịch gì, chỉ là một thỉnh cầu thôi.
Chevreuse:
Sau buổi quay ngày mai, nếu hai vị có hứng thú với vụ án và muốn giúp tôi điều tra thì tôi sẽ rất cảm kích đấy.
Paimon:
Ừm... Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi...
Paimon:
Được, tôi cũng hơi mệt rồi. Sáng giờ chưa được nghỉ ngơi gì.
Chevreuse:
Vậy hãy về nghỉ ngơi đi nhé. Giữ cho đầu óc tỉnh táo rất cần thiết, nhất là khi phải đưa ra quyết định quan trọng.
Chevreuse:
Không thôi đến lúc đó sẽ chẳng biết đường đâu mà lần đấy.
Yoimiya:
...Thật sao! Vậy các cô sống ở đâu vậy?
Aeval:
Nhà của Melusine chúng tôi nằm ở Làng Merusea, là một nơi cần phải lặn xuống nước mới vào được!
Yoimiya:
Woa, vậy là mỗi ngày đi làm về đều sẽ rất mệt nhỉ? Phải bơi một đoạn dài thế cơ mà!
Aeval:
Cô chu đáo thật! Nhưng có một số Melusine cũng sẽ chọn sống trong Đại Sảnh Fontaine, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Kamisato Ayato:
Chúng ta đến rồi.
Yoimiya:
Ối? Đến rồi sao? Tôi còn chưa nói chuyện xong với Aeval nữa!
Kamisato Ayaka:
Tôi cũng rất thích phần hướng dẫn của Aeval, vừa sinh động lại tỉ mỉ, làm tôi cũng muốn nghe thêm.
Aeval:
Xin cảm ơn! Thường ngày tôi đều sẽ ở trên chuyến Tàu Luân Chuyển này, mong có thể gặp lại quý khách! Vẫn còn khá nhiều cảnh quan mà tôi chưa giới thiệu đó.
Chiori:
Chào mừng đến Đại Sảnh Fontaine.
Kamisato Ayaka:
Tiểu thư Chiori thay đổi nhiều thật đó. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau khi cô rời khỏi Inazuma rồi.
Chiori:
Tôi cũng không ngờ là đã lâu như vậy đó. Khi đó do đi hơi vội nên đã không kịp nói lời tạm biệt với cô.
Kamisato Ayato:
Cảm ơn lời mời của anh Xavier, tôi rất mong chờ vào chuyến đi Fontaine lần này đó.
Xavier:
Có thể mời được đại nhân Kamisato là vinh hạnh của tôi mới phải.
Paimon:
Diễn viên mà Xavier nói là họ sao?
Kamisato Ayaka:
Ơ? Nhà Lữ Hành và Paimon!
Yoimiya:
Woa! Trùng hợp thật! Trên đường tôi và Ayaka còn nhắc đến hai bạn đó! Hai bạn cũng đến đây quay phim sao?
Paimon:
Chúng tôi gặp Xavier ở hội trường, nên đã cùng anh ấy đến đây.
Yoimiya:
Hihi, nhưng tôi không phải diễn viên. Đại nhân Kamisato và Ayaka mới phải, hơn nữa còn là diễn viên chính đó! Tôi chỉ đi theo Ayaka ra ngoài chơi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn tưởng tôi luôn là diễn viên chính chứ.
Xavier:
À ừm... Khi chuẩn bị cho bộ phim thì tôi cũng không có thời gian để liên hệ cậu mà, đúng không? Với lại tôi nghĩ chắc cậu cũng bận, nên không tiện làm phiền...
Xavier:
Vì vậy, tôi đành phải đặt cậu ở trong lòng và tìm người khác để vào vai diễn viên chính cho bộ phim thôi.
Kamisato Ayaka:
Trên đường đến Fontaine, tôi đã nghĩ không biết làm sao để tìm và tạo bất ngờ cho hai bạn... Không ngờ lại để cho hai bạn tạo bất ngờ trước.
Xavier:
Ồ, mọi người quen biết nhau sao? Vậy thì tốt quá! Để mọi người gặp được nhau ở đây quả là không dễ dàng gì.
Xavier:
Hay là vầy, chúng ta đến Khách Sạn Debord vừa ăn vừa trò chuyện nhé. Tôi đã đặt chỗ rồi.
Paimon:
Hửm? Chúng tôi cũng có phần sao?
Xavier:
Đương nhiên là có rồi. Tôi sẽ bảo ông chủ ở đó lên thêm vài món ngon.
Kamisato Ayato:
Vậy thì phiền anh Xavier dẫn đường rồi.
Kamisato Ayaka:
Mọi người cứ yên tâm đi đi, không cần lo cho chúng tôi.
Yoimiya:
Mong rằng Furina sẽ thích món quà chúng ta chuẩn bị. À! Nếu thấy không đủ thì có thể đến tìm tôi, tôi có thể làm pháo hoa để tặng cô ấy!
Furina:
Ngoài macaroni thì mua thêm sốt cà chua là được...
Yoimiya:
Woa! Kiến trúc ở Fontaine quả là to lớn và đồ sộ!
Kamisato Ayaka:
Cả đài phun nước mà Aeval nhắc tới nữa. Trông rất nguy nga tráng lệ.
Yoimiya:
Nhìn quả cầu tròn tròn ở giữa chuyển động kìa? Lẽ nào đây chính là Robot Dây Cót sao?
Kamisato Ayato:
Chờ tin vui của mọi người nhé.