Список заданий

Bữa Trưa Miễn Phí
Các bạn gặp một người kỳ lạ ở khu vực tiếp đón của Pháo Đài Meropide...
Người Kỳ Lạ:
Này, người đằng kia, chính là cậu đấy, mau lại đây!
Paimon:
Hả? Đang gọi chúng tôi sao?
Người Kỳ Lạ:
Ừm, nhìn là biết hai người vừa mới đến, vẫn chưa quen với Pháo Đài Meropide phải không?
Người Kỳ Lạ:
Chúc mừng hai người đã gặp được tôi, "cư dân" có tấm lòng lương thiện nhất Pháo Đài Meropide.
Người Kỳ Lạ:
Hôm nay để tôi dẫn hai người đi làm quen với nơi này nhé, đương nhiên là hoàn toàn "miễn phí".
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi rất quen thuộc nơi này.
Người Kỳ Lạ:
Chà, đừng nói thế.
Người Kỳ Lạ:
Có lẽ cậu thấy mình rất quen thuộc với nơi này, nhưng dưới sự chỉ dẫn của tôi, tôi tin là cậu sẽ nhận ra những khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Nhà Lữ Hành:
Trên đời này có "bữa trưa miễn phí" như vậy sao?
Người Kỳ Lạ:
Đương nhiên. Tôi nói rồi, tôi là "công dân" lương thiện nhất của Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Hmm, người này thật kỳ lạ, sao vừa gặp đã nhiệt tình thế nhỉ?
Người Kỳ Lạ:
Haha, đừng nghĩ nhiều... Thế này đi, hai người cứ thương lượng trước, tôi ở đây đợi câu trả lời cuối cùng của hai người.
Người Kỳ Lạ:
Thương lượng xong rồi đến tìm tôi nhé.
Người Kỳ Lạ:
Thế nào, thương lượng xong chưa?
Paimon:
Xong rồi, chắc chắn là miễn phí đấy nhé!
Người Kỳ Lạ:
Đương nhiên, chắc chắn là "miễn phí".
Người Kỳ Lạ:
Nào, bây giờ hãy theo tôi, chúng ta cùng nhau làm quen với Pháo Đài Meropide.
Người Kỳ Lạ:
Đây là Nhà Ăn Đặc Cách của Pháo Đài Meropide, mỗi người có thể nhận một suất cơm phúc lợi miễn phí mỗi ngày.
Người Kỳ Lạ:
Vấn đề là, được ăn món gì thì đều phải dựa vào may rủi.
Paimon:
Hmm, chuyện này ngày đầu tiên đến đây là biết được rồi.
Người Kỳ Lạ:
Đừng vội, tôi còn một thông tin bí mật. Nghe nói, khi lấy cơm phúc lợi, chỉ cần nói ra câu ám hiệu với Bran là có thể nhận được món ngon thần bí trong truyền thuyết!
Paimon:
Hả, thật sao? Ám hiệu là gì vậy?
Người Kỳ Lạ:
Rất tiếc, tôi không biết. Nội dung liên quan đành phải đợi hai người đi tìm hiểu vậy.
Paimon:
Câu này để tôi nói mới phải!
Người Kỳ Lạ:
Đừng để tâm mấy chi tiết này nữa, điểm đến tiếp theo của chúng ta là Đoàn Kịch Ba Tấm Phiếu!
Người Kỳ Lạ:
Đây là chỗ của Đoàn Kịch Ba Tấm Phiếu.
Paimon:
Hả? Giới thiệu có thế thôi sao?
Người Kỳ Lạ:
Lẽ nào không khiến hai người nghĩ đến thứ gì sao? Nói đến đoàn kịch thì chắc chắn là có kịch! Nói đến kịch thì phải có sự lãng mạn! Mà đã lãng mạn thì phải có tình yêu!
Người Kỳ Lạ:
Nghe đồn là chỉ cần đến đây xem kịch mỗi ngày thì sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
Paimon:
Có tin đồn như vậy sao? Vậy chẳng phải mọi người đều sẽ tập trung hết ở đây à?
Người Kỳ Lạ:
Thì đúng là vậy, nhưng yêu cầu thì không được phép là tù nhân hoặc cai ngục trong Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Vậy căn bản là không ai có thể thỏa mãn điều kiện để gặp tình yêu đích thực cả!
Người Kỳ Lạ:
Có lẽ đây chính là vấn đề. Dù sao đi nữa, chúng ta đến địa điểm tiếp theo thôi.
Người Kỳ Lạ:
Đây là... Thang máy đến Khu Sản Xuất của Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Ở đây không có lời đồn kỳ quái nào đấy chứ?
Người Kỳ Lạ:
Không, ở đây thì không có. Chỉ là tôi rất ghét nơi này.
Paimon:
Hả? Tại sao?
Người Kỳ Lạ:
Bởi vì...
Paimon:
Bởi vì?
Người Kỳ Lạ:
Bởi vì tôi không muốn làm việc!
Người Kỳ Lạ:
Chỉ vì tôi không muốn làm việc, nên lúc đói quá đã lỡ trộm một miếng bánh mì, thế là bị kết tội rồi đưa vào đây.
Người Kỳ Lạ:
Nhưng tại sao đã vào đến Pháo Đài Meropide rồi mà vẫn phải làm việc chứ!
Người Kỳ Lạ:
"Bất kỳ công việc nào cũng có thể hạ gục tôi", đây chính là phương châm sống của tôi.
Paimon:
Chà, cảm thấy hơi kỳ lạ rồi đấy. Chúng ta mau rời khỏi nơi này rồi đến địa điểm tiếp theo thôi.
Người Kỳ Lạ:
Được rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng đến Đấu Trường Sức Mạnh, nơi tôi yêu thích nhất! Đây chính là thiên đường của chúng tôi!
Paimon:
Nơi này... thực sự tốt đẹp vậy sao? Cảm thấy khác với những gì chúng tôi được nghe về nó đó...
Người Kỳ Lạ:
Đương nhiên rồi, đừng để tâm mấy lời đồn bên ngoài, cũng chỉ là để che mắt người khác mà thôi. Mau qua đây, chỗ tôi có một lá đơn, chỉ cần hai người ký...
Cai Ngục:
Này, lại là ngươi, lại đi lừa người ta ký đơn đồng ý thi đấu à. Lần này có chạy đằng trời nhé!
Cai Ngục:
Hai người may đấy, ngay khi chuẩn bị ký vào đơn đồng ý thì tôi kịp thời bắt được.
Cai Ngục:
Tóm lại, đừng để ý đến tên này. Hắn và tổ chức đứng phía sau chuyên chọn những người thiếu hiểu biết, dùng lời lẽ để lừa gạt tham gia vào giải đấu nguy hiểm, từ đó thu lợi bất chính.
Người Kỳ Lạ:
Đừng có nói xằng bậy, tôi chưa lừa ai cả. Mọi người đều là bạn của tôi, dưới sự đề xuất của tôi mà tự nguyện tham gia thi đấu đấy chứ!
Cai Ngục:
Được rồi, chúng ta có một nơi thích hợp hơn để ngươi trình bày đấy, đi mau.
Người kỳ quái bị cai ngục áp giải đi rồi...
Paimon:
Haiz... Trên đời này quả nhiên không hề có bữa trưa nào "miễn phí"...