arrow_back 原神 任务
Chuyến Thám Hiểm Kỳ Ảo Của Thelxie III
Vương Miện Của Phép Màu
Cuộc mạo hiểm giả tưởng sắp đến hồi kết. Ở điểm dừng cuối cùng, con trai cô Zuria sẽ khỏe lại như các bạn mong đợi không đây?
Paimon:
Xin hỏi? Có ai không? Đây là nhà cô Zuria phải không?
Jalacan:
Ai vậy? Bệnh nhân trong phòng đang nghỉ ngơi, không có việc quan trọng thì mời về cho.
Nhà Lữ Hành:
Bệnh nhân là ai?
Sau một khoảng lặng, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông bước ra, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Jalacan:
Đây là nhà của Zuria Destree, tôi là Jalacan, bác sĩ riêng của cô ấy. Lời mấy người vừa nói có ý gì? Còn ai là bệnh nhân ở đây nữa?
Paimon:
Chẳng phải là con trai của cô Zuria sao? Cô ấy đã nói với chúng tôi rằng con trai cô ấy mắc bệnh tự kỷ...
Jalacan:
Chính xác, thiếu gia Lescot đã mắc chứng tự kỷ, nhưng cậu ấy... thôi bỏ đi. Tóm lại, thiếu gia không còn nữa, giờ căn bệnh đó đã lây sang phu nhân rồi. Mấy người... là bạn của cô ấy sao?
Giữa khoảng lặng yên tĩnh, kể lại chuyện xảy ra trong những ngày qua...
Jalacan:
Mấy ngày nay, phu nhân yêu cầu có thời gian tản bộ thư giãn, hóa ra là ở cạnh các vị.
Freminet:
Vậy là... Người chìm vào tưởng tượng mất kiểm soát thực chất chính là cô Zuria sao? Cô ấy nghĩ rằng con trai mình vẫn còn sống à?
Jalacan:
Đúng vậy. Vào ngày thiếu gia gặp chuyện, phu nhân đang bận chuẩn bị một buổi triển lãm dành riêng cho thiếu gia. Nhưng cuối cùng lại không thể gặp được con trai mình lần cuối.
Jalacan:
Có lẽ chuyện này đã trở thành nút thắt trong lòng cô ấy, hoặc có lẽ hạt giống của căn bệnh sớm đã nảy mầm trong gia đình này từ khi ông chủ đột ngột qua đời rồi. Trước tiên là thiếu gia, rồi giờ là đến phu nhân...
Paimon:
Sao lại thế chứ... Nhưng rõ ràng trông cô Zuria rất ổn, cô ấy cười rất tươi, còn dặn chúng tôi phải lạc quan lên nữa. Cô ấy...
Jalacan:
Đây chính là biểu hiện bệnh nhân lẫn lộn giữa thực và ảo.
Paimon:
Vậy những gì cô ấy nói với chúng tôi, chuyện về con trai... lẽ nào đều là giả sao?
Jalacan:
Không, những chuyện đó là thật, nhưng đều là chuyện xảy ra trước khi thiếu gia qua đời, và thời gian của phu nhân đã dừng lại ở thời điểm đó rồi.
Freminet:
Sau đó, cô ấy đã tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó con trai mình vẫn còn sống. Cô ấy đang nỗ lực muốn chữa khỏi cho cậu bé, và rồi tìm được chúng tôi...
Nhà Lữ Hành:
Vậy hiện giờ tình trạng của cô Zuria thế nào?
Jalacan:
Mấy ngày nay tâm trạng cô ấy khá tốt, mỗi lần đi dạo trở về lại thấy hát ngân nga, còn chủ động thảo luận với tôi về liệu pháp dẫn dắt tưởng tượng để giảm triệu chứng bệnh tự kỷ, cho đến tối qua...
Jalacan:
Phu nhân nhìn ngắm di vật của con trai suốt đêm, là một chiếc vỏ sò có khắc lời trăng trối... Sau đó thì lại suy sụp... Tôi đã kê một ít thuốc an thần, nên hiện giờ cô ấy vẫn đang nghỉ ngơi...
Paimon:
Vậy... phải làm thế nào? Làm sao mới có thể giúp cô ấy đây? Chúng ta mau giúp cô Zuria đi...
Freminet:
Đừng sốt ruột, Paimon... Tuy thông tin này thực sự đau lòng, nhưng chúng ta vẫn phải giữ bình tĩnh...
Freminet:
(Sao bây giờ? Phải mau nghĩ cách... Nhớ lại Căn Nhà Hơi Ấm ngày trước... về những đứa trẻ... những lời của bác sĩ... A! Có rồi!)
Freminet:
Bác sĩ Jalacan, anh đã từng thấy một cuốn sách vẽ chưa? Có lẽ cô Zuria từng mang nó về đó.
Jalacan:
Cậu... cậu tính dùng cách thức dẫn dắt tưởng tượng mà phu nhân nói phải không? Tôi hiểu rồi, để tôi đi lấy.
Bác sĩ rất nhanh đã lấy ra cuốn sách tranh và đưa nó cho Freminet.
Freminet:
Đúng rồi... Chính là thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải tiếp tục thám hiểm và hoàn thành cuốn sách này phải không?
Freminet:
Ừm... Theo những gì bác sĩ Jalacan nói, những gì chúng ta trải qua trong những ngày vừa rồi chắc chắn có ích cho cô ấy. Vì vậy chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nó.
Freminet:
Chúng ta phải để cô Zuria thấy được kết cục tốt đẹp của con trai cô ấy trong thế giới đó.
Paimon:
Nhưng mà... Chẳng phải sẽ khiến cô ấy càng khó chấp nhận thực tại hơn sao?
Jalacan:
Điều kiện tiên quyết để chấp nhận thực tại là phải đối mặt với nó. Cô ấy đã bị suy sụp tinh thần, không dám đối mặt với sự thật lần nữa. Trước tiên chúng ta phải giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng này đã.
Freminet:
Ừm... Lúc trước tôi còn tưởng "Chuyến Thám Hiểm Kỳ Ảo Của Thelxie" là để cô Zuria cứu lấy con trai mình, nhưng giờ nghĩ lại, đó có lẽ cũng là cách cô ấy tự cứu mình.
Freminet:
Nếu chúng ta hoàn thành nó, tôi nghĩ cô Zuria sẽ có được sự an ủi và khích lệ nhất định, từ đó có can đảm để đối mặt với thực tại.
Nhà Lữ Hành:
Đành phải thử rồi.
Freminet:
Không thể chậm trễ... Chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Lại tới đây rồi... Là đoạn cuối trong chuyến hành trình của Thelxie rồi nhỉ, nhưng lại thiếu đi một người quan trọng...
Thelxie:
-. -... -. -... ---
Freminet:
Mọi người, đừng buồn rầu như vậy... Cô Zuria đã nói, nếu chúng ta lo lắng thì người bệnh sẽ bị ảnh hưởng đấy.
Paimon:
Nói đúng lắm, tôi phải cười lên! Nếu có thể lan truyền thứ gì đó cho cô ấy, thì đó chính là nụ cười! Chúng ta phải mang theo nụ cười để hoàn thành chuyến thám hiểm này!
Paimon:
Sau đó cô Zuria sẽ khỏe lên, phải không?
Nhà Lữ Hành:
Nhất định là vậy.
Freminet:
Ừm, chắc chắn.
Zuria Destree:
Xin lỗi... Tôi phải đi đây, tôi có hẹn với bạn, cũng đã muộn lắm rồi.
Jalacan:
Phu nhân, sức khỏe của cô...
Zuria Destree:
Đừng cản tôi! Hôm nay là ngày quan trọng nhất để chữa trị cho Thelxie! Chúng tôi phải dùng liệu pháp dẫn dắt tưởng tượng. Anh cũng cảm thấy nó có tác dụng mà, không phải sao?
Jalacan:
Không phải tôi ngăn cản cô, phu nhân. Chỉ là... Con trai cô tên là gì?
Zuria Destree:
Bác sĩ Jalacan, sao anh có thể quên tên bệnh nhân của mình chứ? Thằng bé tên là Thelxie! Nó là hoàng tử của vương quốc thủy yêu! Hôm nay tôi phải đoạt lại vương miện và để nó lên ngôi vương!
Jalacan:
Phu nhân... Xin hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ không chậm trễ đâu, bạn bè của cô đều đã xuất phát rồi... Đợi đã, nhìn xem! Họ về rồi kìa!
Paimon:
Cô Zuria! Chúng tôi đem vương miện về rồi!
Zuria Destree:
Paimon... Mọi người... Chuyện này là thật sao?
Freminet:
Đúng vậy. Nghi lễ đăng quang của hoàng tử vẫn chưa xong, chúng tôi thấy chuyện này phải do cô chủ trì...
Zuria Destree:
Tốt quá! Thelxie... Con ơi... Con của mẹ... Nghe thấy không? Mọi thứ của con đều đã trở lại, giờ con sẽ không bao giờ cô độc nữa...
Thelxie:
-.- ..-. ..- -... .--- -. ..-. -. -... -. -... ---
Freminet:
Còn trang cuối của cuốn sách. Cô Zuria, đó cũng là chuyện cô phải hoàn thành.
Zuria Destree:
Đúng, cuốn sách, còn cuốn sách tranh... Nhưng tôi không biết trang cuối phải vẽ gì...
Paimon:
Thelxie và chúng tôi đều biết rồi, cô hãy mau chuẩn bị đi. Chúng tôi đọc, cô sẽ vẽ, cứ như vậy là được!
Zuria Destree:
Được... được!
Paimon:
E hèm... Cuối cùng, Thelxie và các dũng sĩ đồng tâm hiệp lực để truy đuổi tàn quân ma vật. Họ đã giành chiến thắng một cách huy hoàng và đoạt lại vương miện.
Freminet:
Thủy yêu đã giành lại quê hương, reo hò chào đón hoàng tử. Họ lại lần nữa lấy ra vỏ sò quý giá, dựng lại cây cầu bảy sắc trước đây. Hoàng tử nhìn ngắm mọi thứ, lòng thầm nghĩ: Ôi, đẹp thật đấy.
Paimon:
Hoàng tử cảm động bước lên cầu, nhìn những người đồng hành đang bước tới, có 旅行者, nữ thần Paimon, Freminet, và còn có...
Paimon:
Ồ? Còn một người nữa nhỉ? Hoàng tử nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy cô ấy. Lúc này, người đó đột nhiên xuất hiện bên kia cầu, cô ấy mỉm cười bước tới, cởi bỏ mặt nạ.
Freminet:
Trong một thoáng, nước mắt hoàng tử không ngừng tuôn rơi, vì cậu ấy nhận ra, người thần bí vẫn luôn bên cạnh chính là mẹ mình.
Freminet:
Cô Zuria bước tới, đội vương miện lên đầu hoàng tử, mỉm cười và nói với cậu: Con của mẹ, quốc vương của mẹ, con sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn nữa.
Paimon:
Cô Zuria, đây chính là câu chuyện cuối cùng.
Zuria Destree:
Cảm ơn... cảm ơn mọi người...
Zuria Destree:
Con trai... mẹ muốn xin lỗi con. Lẽ ra mẹ phải ở bên con nhiều hơn... Con nghe thấy không? Cuối cùng con cũng không còn cô đơn nữa rồi...
Thelxie:
-.- ..-. ..- -... .--- -. ..-. -. -... -. -... ---
Thelxie:
-.- ..-. ..- -... .--- -. ..-. -. -... -. -... ---
Zuria Destree:
Ừm! Mẹ cũng vậy!
Paimon:
Gì... gì thế này? Cô Zuria giao tiếp với Thelxie sao?
Nhà Lữ Hành:
Thelxie đang nói gì vậy?
Freminet:
旅行者, mau đội mũ lặn của tôi lên đi. Nó có mô đun dịch mã tín hiệu của Thelxie, như vậy là cậu sẽ hiểu được lời của cậu ấy.
Thelxie:
-.- ..-. ..- -... .--- -. ..-. -. -... -. -... ---
Thelxie:
-.- ..-. ..- -... .--- -. ..-. -. -... -. -... ---
Thelxie:
Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra đây là lời của Thelxie.
Zuria Destree:
Mẹ... mẹ cũng rất yêu con...
Lescot Destree:
Con yêu mẹ nhiều hơn!
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, đây là...?
Freminet:
Sao vậy? Cậu đã thấy gì?
Lescot Destree:
Mẹ ơi, con hơi buồn ngủ... Đến giờ ngủ rồi, mẹ có thể hát ru một bài nữa được không?
Zuria Destree:
Con ngoan... Đương nhiên, chỉ cần con muốn, mẹ sẽ mãi hát ru cho con nghe.
Zuria Destree:
♪♫♪~
Lescot Destree:
Cảm ơn mẹ. Con thích nhất là được mẹ hát ru, như vậy là con sẽ có thể yên tâm chìm vào giấc mơ, trở về vương quốc thủy yêu rồi.
Zuria Destree:
Đứa trẻ ngốc... Nhất định không được quên, mẹ sẽ luôn yêu con. Giống như... giống như từ đây đến vương quốc thủy yêu xa xôi vậy.
Lescot Destree:
Con sẽ không quên đâu. Mẹ cũng phải nhớ, con yêu mẹ, cũng giống như từ vương quốc thủy yêu xa xôi trở về vậy!
Lescot Destree:
Mẹ ngủ ngon nhé!
Ba ngày sau, tại lều trại của Freminet...
Freminet:
旅行者, Paimon, hai vị đến rồi...
Paimon:
Freminet! Tìm chúng tôi gấp vậy? Có tin tức gì về cô Zuria rồi à? Tin không vui thì tôi không nghe đâu nhé!
Freminet:
Yên tâm, là tin rất vui. Vừa nãy cô ấy và bác sĩ cùng tới đây. Trông cô ấy rất khỏe mạnh, rất có tinh thần.
Freminet:
Cô ấy nói sẽ trở lại thành phố và tiếp tục tổ chức cho xong buổi triển lãm, nhưng lần này sẽ hợp tác cùng bác sĩ để trưng bày một số sách tranh liên quan đến bệnh tự kỷ.
Freminet:
Đương nhiên là gồm cả "Chuyến Thám Hiểm Kỳ Ảo Của Thelxie" và liệu pháp dẫn dắt tưởng tượng nữa. Cô ấy muốn dùng trải nghiệm của mình để giúp đỡ nhiều người hơn.
Paimon:
Tốt quá, thật là một tin tức đáng mừng!
Freminet:
Ừm, còn cuốn sách tranh, xin hãy nhận lấy nhé. Cô ấy đã để lại cho hai vị đó, phòng trường hợp... sau này có ai gặp chuyện tương tự, cô ấy hy vọng nó sẽ giúp mọi người cùng vượt qua khó khăn.
Paimon:
Hả? Đây là câu chuyện của con trai cô ấy mà? Tặng chúng tôi không vấn đề gì chứ?
Freminet:
Là bản sao thôi. Bản gốc vẫn đang ở chỗ cô Zuria, nó rất có ý nghĩa với cô ấy.
Paimon:
Vậy thì tốt rồi. Hihi, cảm thấy chúng ta đã đóng góp được điều gì đó quan trọng rồi. Trước đây tôi còn lo dù gì cũng chỉ là tưởng tượng, không ngờ lần thám hiểm giả tưởng này lại có ích.
Freminet:
Paimon biết cô ấy đã nói gì không?
Freminet:
Cô ấy nói... Khoảnh khắc cô ấy đội vương miện cho Thelxie, cô ấy dường như thực sự nhìn thấy một chuyện vô cùng tốt đẹp... Con trai cô ấy đã trở về, nói với cô rằng bản thân cũng yêu cô ấy.
Freminet:
Cô ấy còn nói, trong khoảnh khắc đó, cô ấy đã thực sự nói lời tạm biệt với con trai mình, và cũng khiến cô ấy cảm thấy bản thân được chữa lành, cơ thể bỗng tràn đầy dũng khí.
Paimon:
Hả?! Thật sao? Nhưng chắc đó cũng là tưởng tượng của cô ấy thôi nhỉ?
Freminet:
Tuy nhiên, nếu nói tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, và thế giới đó là giả, vậy tại sao nó có thể mang đến cho người ta sức mạnh chân thực như vậy?
Nhà Lữ Hành:
Vì thế, tưởng tượng chưa chắc chỉ là tưởng tượng thôi đâu.
Paimon:
Vậy... vậy thì là gì mới được?
Freminet:
Là sự xuất hiện thực sự của thế giới cổ tích. Trong khoảnh khắc đó, câu chuyện cổ tích tươi đẹp đã trở thành hiện thực trong thoáng chốc và tác động lên thực tại. Hẳn là vậy...
Freminet:
旅行者 cũng đã thấy, phải không?
Paimon:
Sao có thể chứ? Câu trả lời này hoàn toàn không thực tế. Nếu vậy thì đó chẳng phải là phép màu sao?
Freminet:
Đúng thế... Đó chính là một phép màu.
Freminet:
Tôi hy vọng tất cả những người đang gặp khó khăn đều được nhìn thấy những thứ tốt đẹp, được nhìn thấy những phép màu.
Paimon:
Này! Freminet! Thelxie! Chúng tôi tới rồi.
Freminet:
Xin chào, Paimon, và cả 旅行者 nữa.
Thelxie:
-.. -... .-- -...?
Paimon:
Hôm nay làm xong vương miện rồi phải không?
Freminet:
Ừm, giờ chỉ đợi cô Zuria nữa thôi, cô ấy vẫn chưa tới.
Paimon:
Vậy chúng ta đợi thêm lát nữa, hoặc là trực tiếp đi tìm cô ấy xem? Dù sao cũng không xa lắm, nhà cô ấy ở ngay trên sườn núi kia phải không?
Delaroche:
Này! 旅行者! Paimon!
Paimon:
Hihi, vừa nhắc là đến ngay sao?
Delaroche:
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi... Hai vị không sao là tốt rồi...
Paimon:
Hả? Delaroche, sao lại là cô?
Delaroche:
Còn chuyện gì nữa? Đương nhiên là chuyện về Thelxie rồi! Tên thủy yêu đáng sợ đó! Sau khi giao cho hai vị nhiệm vụ đó, tôi không yên tâm nên đã đi hỏi thăm về đứa trẻ rơi xuống nước kia...
Paimon:
Chuyện đó chúng tôi đã điều tra rõ rồi, thực ra đó chính là Freminet, đám cá cũng là do bị cậu ấy dọa chạy mất! Cô yên tâm, đợi chúng tôi hoàn thành công việc là có thể giúp cô tìm đàn cá trở lại ngay.
Freminet:
Xin lỗi, tôi là thợ lặn...
Delaroche:
Hả? Freminet? Thợ lặn? Không không... chuyện này không đúng, tin tức của tôi không phải vậy đâu...
Delaroche:
Chuyện tôi nghe được là khoảng một tháng trước, có một đứa trẻ trên người buộc đầy vỏ sò nặng nề, lao xuống vùng nước phía sau lưng đây... rồi không trở lại nữa... Chắc chắn là bị thủy yêu mê hoặc rồi!
Paimon:
Gì cơ? Cô.. cô không nhầm đấy chứ?
Delaroche:
Vô cùng chắc chắn. Tôi đã xác nhận với một số thợ câu lâu năm mà. Đứa trẻ đó năm nay tám tuổi, tên là Lescot Destree.
Freminet:
Đợi đã... Lescot Destree?
Delaroche:
Đúng, chính là cái tên này. Nghe nói tổ tiên của cậu bé đến từ một nơi có tên là Destree, mẹ cậu bé là một thương nhân hội họa có chút tiếng tăm, còn cha thì đã qua đời từ lâu rồi.
Delaroche:
Haiz... Xảy ra chuyện này, người mẹ đã bị kích động mạnh và phát bệnh. Nghe nói hiện giờ đã rời khỏi Đại Sảnh Fontaine, không biết đi đâu rồi.
Paimon:
Không phải chứ? Lescot Destree... Zuria Destree... Không trùng hợp đến vậy chứ...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra phải đến nhà cô Zuria một chuyến.
Freminet:
Vị tiểu thư này, xin lỗi! Chúng tôi có việc phải đi trước đây!
Delaroche:
Ừm... Mọi người cứ lo việc đi, không sao là tốt rồi. Vậy tôi cũng về đây... Nhớ chú ý an toàn nhé!
Thelxie:
- -... -- ...- ..-!