arrow_back Genshin Impact Quests
Vết Tích Narcissus - Màn 4
Làn Sóng Đuôi Thuyền
Quest List
"Nhẹ nhàng trôi xuôi dòng, lăn tăn trong ánh nắng vàng óng..."
Ann:
Đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa?
Caterpillar:
Tôi biết là mọi người sẽ quay về đầy đủ mà.
Paimon:
Chúng tôi mới là người nên vui vẻ đây! Anh và Seymour không sao là tốt rồi!
Seymour:
Thực tế thì mực nước đã tăng nhanh, khiến tầng cuối bị ngập. Robot Hiến Binh bị vào nước nên hỏng cả rồi.
Seymour:
Tôi được Caterpillar xách đến đây đó.
Caterpillar:
Tôi nói là mọi người đã về tới, nhưng sao lại thừa ra một người thế này?
Ann:
Tôi xin giới thiệu, đây là Narzissenkreuz. Hoặc có thể nói là một chút còn lại của anh ta.
Caterpillar:
...Đại sư.
Narzissenkreuz:
Có tiến bộ đấy Caterpillar. Giống người hơn so với mấy trăm năm trước rồi.
Caterpillar:
Tôi còn tưởng rằng lúc gặp lại đại sư thì tôi sẽ kích động hơn. Nhưng giờ tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Caterpillar:
Mấy trăm năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách, thấu hiểu đôi phần về những gì đại sư dạy, cũng đã hiểu một chút về sai lầm trong lý thuyết.
Seymour:
Đã cập nhật ghi chép hình ảnh của "Narzissenkreuz". Xin đừng manh động, Narzissenkreuz.
Ann:
Chó ngốc, lần này không bật chế độ tiêu diệt diện rộng nữa à?
Seymour:
Theo tôi phán đoán, mức độ đe dọa của anh ta với mọi người cũng không cao lắm. Dù thế nào đi nữa, xin đừng manh động, Narzissenkreuz.
Narzissenkreuz:
Là tạo vật của Alain Guillotin à? Ta vốn tưởng nó có tương lai rất tươi sáng, sẽ giúp hiện thực hóa những điều mà ma tượng của người cổ đại không làm được... Nhưng mọi chuyện đều không quan trọng nữa rồi.
Narzissenkreuz:
Xuất phát từ mục đích học hỏi, có thể cho ta xem cấu tạo bên trong không?
Ann:
Seymour là bạn đồng hành của chúng tôi đó!
Narzissenkreuz:
Được.
Caterpillar:
"Cứu thế giới" thông thường đều là cách dùng văn vẻ cho sự tự chữa lành căn bệnh tinh thần của bản thân.
Caterpillar:
Dù là che cho ngọn nến không tắt đến hết con đường hành hương, hay là viết tiểu thuyết để sự hư cấu xâm nhập hiện thực.
Caterpillar:
Đến cuối cùng, căn bệnh tinh thần của đại sư đã chuyển biến tốt chưa?
Caterpillar:
Hôm nay đại sư đã được trải nghiệm kết cục của Hội Narzissenkreuz rồi. Sau này ngài có kế hoạch gì không?
Narzissenkreuz:
Hai chữ "đại sư" này của ngươi ít nhiều cũng ẩn chứa sự châm chọc đối với kẻ sa cơ nhỉ. Nhưng ta đã chấp nhận rồi.
Narzissenkreuz:
Ngươi đã biết về sự ra đời của ngươi rồi nhỉ?
Caterpillar:
Tôi đã không để ý đến chuyện đó rồi. Đại sư chỉ là đùa giỡn với sinh mạng, tôi khinh bỉ sự coi thường đó.
Narzissenkreuz:
Ta cũng chấp nhận rồi.
Paimon:
Bộ dạng này là kiểu "mặc kệ đời" trong truyền thuyết sao?
Narzissenkreuz:
Lời hứa với hai người vẫn có hiệu lực, ta sẽ trả lời tất cả bí mật và nghi vấn của họ.
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã thế...
Nhà Lữ Hành:
Hãy dẫn Ann đi tìm chân tướng về sự ra đời của cô ấy.
Kể cho Narzissenkreuz nghe về chuyện của một Mary-Ann khác...
Narzissenkreuz:
Hóa ra sau này viện trưởng và Mary-Ann đã gặp phải chuyện như vậy.
Narzissenkreuz:
Không sao, để ta giúp. Đây cũng là việc mà ta phải làm.
Narzissenkreuz:
Cùng đi tới vương quốc trong gương kia thôi.
Caterpillar:
Thế thì, về nguyện vọng trước kia của Paimon, tôi đã làm được những gì mình có thể rồi. Những chuyện sau này tôi sẽ không nhúng tay vào nữa.
Paimon:
Hả? Là nguyện vọng gì thế?
Caterpillar:
Trí nhớ của Paimon còn không bằng tôi nữa. Không phải Paimon từng nói là muốn tôi giúp đỡ Ann và Seymour sao?
Paimon:
À đúng nhỉ! Nhưng sao lại không đi cùng với chúng tôi?
Caterpillar:
Chuyện tiếp theo rất mang tính cá nhân đối với Ann và vị Mary-Ann kia. Một nhân vật như tôi không cần thiết phải xuất hiện.
Caterpillar:
Nhưng Traveler và Paimon thì khác. Các vị là dũng sĩ trong câu chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Dũng sĩ Paimon!
Caterpillar:
Nếu là Paimon thì phải là...
Paimon:
Là cái gì? Hả? Caterpillar, anh muốn nói xấu gì tôi sao?
Caterpillar:
Sao lại thế chứ. Đương nhiên Paimon là tinh linh dẫn đường lương thiện bên cạnh dũng sĩ rồi.
Paimon:
Ồ... Được, được đó! Tôi sẽ nhận lấy lời khen này!
Caterpillar:
Chờ mọi việc kết thúc, thì hãy để những thứ từng được xem là con người như chúng tôi gặp lại lần nữa nhé.
Seymour:
Vậy tôi có nên đi chung với quý ngài Traveler không nhỉ?
Caterpillar:
Đương nhiên là còn có Seymour. Thân là người luôn tìm kiếm điểm cuối của nhiệm vụ, nên vẫn cần một câu trả lời thỏa đáng, đúng không?
Seymour:
Thực sự xin lỗi, tôi không thể hiểu được.
Ann:
Seymour và Caterpillar hãy chờ chúng tôi nhé.
Caterpillar:
Ừm, đợi đến thời điểm thích hợp thì tôi sẽ dẫn Seymour đi gặp mọi người.
Seymour:
Hiểu rồi.
Ann:
Cảm ơn Caterpillar... Cảm ơn Seymour.
Ann:
Vậy chúng ta lên đường thôi.
Paimon:
Ừm! Chúng ta đi tìm Mary-Ann thôi!
Mary-Ann:
Tại sao... Tại sao lại không cho nơi này được yên tĩnh chứ?
Paimon:
Mary-Ann!
Paimon:
Chúng tôi... Chúng tôi sẽ giúp cô! Hãy để chúng tôi vào trong nhé!
Mary-Ann:
Không cần! Tôi không cần! Xin hãy về đi! Cầu xin đó...
Ann:
Công chúa Lyris. Ở cuối truyện, đáng lẽ cô phải được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
Narzissenkreuz:
Lá chắn này được tạo thành bởi ý chí kháng cự cực kỳ cứng rắn. Nhưng Thánh Kiếm đã nằm trong tay ngươi rồi đấy Traveler.
Paimon:
A, tôi nhớ là Thánh Kiếm có thể cắt bỏ tất cả ý chí đến từ nước...
Narzissenkreuz:
Đúng đấy. Rất thông minh.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi. Hãy chịu đựng thêm một lát nhé, Mary-Ann.
Mary-Ann:
...
Mary-Ann:
Đừng tới đây nữa. Nơi này rất ấm áp, như thế này rất tốt mà.
Mary-Ann:
Đừng mang theo vẻ mặt mong chờ và kiên quyết ấy đến gần tôi.
Mary-Ann:
Để tôi ở lại đây một mình đi. Cho đến khi ý thức ràng buộc hình thể tan biến...
Mary-Ann:
Tại sao phải làm thế, sự thật quan trọng đến thế sao?
Mary-Ann:
Chẳng lẽ không được chìm đắm trong giấc mơ của quá khứ mãi mãi sao?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ sự thật không quan trọng.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tương lai lại rất quan trọng.
Narzissenkreuz:
Đúng vậy. Ngay cả khi mọi người đều xem ta là tội đồ, thì ta cũng chưa từng từ bỏ tương lai một giây phút nào.
Mary-Ann:
Anh là?!
Narzissenkreuz:
Không sai, tôi là Narzissenkreuz...
Mary-Ann:
Rene!
Narzissenkreuz:
...Đúng, tôi là Rene. Giờ tôi đã trở thành như vậy.
Narzissenkreuz:
Được gặp mọi người và... Ann, tôi rất vui.
Narzissenkreuz:
Hiện tại, có thể nói trạng thái của các người đã vượt qua loài người và Tinh Linh Nước Trong, chính là hình thái của siêu việt.
Narzissenkreuz:
Giống như người so với vượn, siêu nhân so với người. Hiện tại, các người chính là ý nghĩa của cả Fontaine.
Paimon:
...Nhưng giờ là lúc nói những lời như thế sao?
Paimon:
Narzissenkreuz đúng là không suy nghĩ đến tâm trạng của người khác!
Narzissenkreuz:
Rất xin lỗi. Là thế cuộc mà tôi tạo ra đã gián tiếp hại mọi người biến thành thế này.
Ann:
Không sao. Mary-Ann, tôi đã tha thứ cho anh ta rồi.
Ann:
Xin hãy xem thử thứ này.
Mary-Ann:
Đây là...!
Mary-Ann:
Đây chính là sự vĩnh hằng mà tôi luôn muốn bảo vệ.
Mary-Ann:
Rene.
Narzissenkreuz:
Ừm?
Mary-Ann:
Tôi vẫn không thể nào tha thứ cho Narzissenkreuz. Nhưng Rene thì lại khác.
Mary-Ann:
...
Mary-Ann:
Học Viện Narzissenkreuz vốn là nhà của chúng ta, tại sao đến cuối cùng lại biến thành như thế chứ?
Narzissenkreuz:
Có lẽ đã được định sẵn từ thời khắc tên Alain kia lần nào cũng muốn cùng tôi diễn vai dũng sĩ Narzissenkreuz và rồng ma rồi.
Narzissenkreuz:
Tôi cũng hoài niệm về tất cả như thế. Nhưng Narzissenkreuz đã ra đời trong ảo tưởng giải cứu thế giới. Đó quả là một giấc mơ dài.
Narzissenkreuz:
Nhưng tôi cũng bị kéo ra khỏi giấc mơ đó rồi, bây giờ tới lượt cô.
Ann:
Đón nhận quá khứ của chính mình sẽ không hề mâu thuẫn với cách sống sau này. Caterpillar đã từng nói với tôi như thế.
Ann:
Bây giờ tận thế đã được ngăn chặn, và tương lai vẫn có rất nhiều khả năng.
Ann:
Tôi đảm bảo, tương lai sẽ không chỉ có đau khổ.
Narzissenkreuz:
Nếu cô không chấp nhận được bản thân, vậy thì có thể để Ann dung hợp với cô.
Narzissenkreuz:
Sau đó có thể dùng Thánh Kiếm Narzissenkreuz để tách rời nhân cách của Lyris và Mary-Ann lúc nhỏ ra ngoài.
Mary-Ann:
Không cần, tôi nguyện đón nhận quá khứ đó. Chuyến thám hiểm của dũng sĩ Ann nên thuộc về chính cô ấy.
Mary-Ann:
Tôi sẽ sống vì chính mình. Tôi sẽ đi xem thử thế giới mà anh đánh cược tất cả để cứu vớt sẽ trông như thế nào.
Paimon:
Hửm? Thánh Kiếm Narzissenkreuz...
Narzissenkreuz:
Thì ra là thế. Mary-Ann, ý chí của cô đã được truyền tải. Sứ mệnh của Thánh Kiếm đã hoàn thành, ý nghĩa của nó trong câu chuyện cũng đã tan biến rồi.
Paimon:
Hmm, tuy không hiểu lắm, nhưng có nghĩa là sau này Traveler sẽ không còn dùng được chiêu "Nhát Chém Kreuz" gì đó rồi đúng không?
Narzissenkreuz:
Quay lại vấn đề, cô nói muốn ngắm nhìn thế giới. Nhưng hiện tại, bên ngoài là thế giới của Guillotin, chắc cũng chẳng có gì hay đâu.
Narzissenkreuz:
Nhưng nếu cô thích thì vẫn sẽ tốt hơn.
Mary-Ann:
Ann, Rene, chúng ta cùng đi ngao du nhé, được chứ?
Ann:
Đương nhiên rồi!
Narzissenkreuz:
Về phần tôi... Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cho phép tôi được từ chối. Tôi còn có việc phải làm.
Mary-Ann:
Được rồi... Nhưng nhớ phải cho tôi địa chỉ nhé, để tôi có thể viết thư kể cho anh nghe những gì chúng tôi thấy được trên đường.
Mary-Ann:
Giống như trước kia, khi anh và Jakob kể cho tôi những gì các anh gặp được ở Sumeru vậy.
Ann:
Nhưng chuyến đi này còn phải đợi một lúc đã. Caterpillar có nói là chúng ta nên gặp lại nhau...
Narzissenkreuz:
Đúng thế. Chắc cũng sắp tới rồi, mọi người chờ chút nhé.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta tâm sự với Mary-Ann chút nhỉ, Traveler!
Ann:
Bây giờ Mary-Ann muốn đến nơi nào nhất?
Mary-Ann:
Để tôi nhớ lại quá khứ của "Mary-Ann" đã... Tôi ở trong thế giới tưởng tượng quá lâu rồi.
Mary-Ann:
Thế giới hiện tại chắc sẽ rất khác so với vài trăm năm trước.
Mary-Ann:
Tôi muốn được tận mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài bức tường kính, muốn được thấy những câu chuyện mới.
Ann:
Cô không sợ chứ, Mary-Ann?
Ann:
Tuy biết rằng câu chuyện rồi sẽ kết thúc, nhưng thật khó tưởng tượng mọi thứ lại kết thúc như vậy. Từ khoảnh khắc tôi được sinh ra, Vương Quốc Narzissenkreuz là tất cả đối với tôi...
Mary-Ann:
Tôi hiểu, cô còn lo lắng hơn tôi đấy. Cô đã được sinh ra cho câu chuyện này mà. Nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ phải bắt đầu câu chuyện thực sự của mình rồi.
Mary-Ann:
Tôi cũng phải bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Dù là ký ức của Lyris hay Mary-Ann Guillotin cũng đều không đại diện cho con người tôi bây giờ.
Mary-Ann:
Chúng ta đều có một chặng đường dài phía trước đấy, Ann.
Mary-Ann:
Nhưng tôi tin, nhất định sẽ không có vấn đề.
Mary-Ann:
Nếu thấy sợ hãi, chúng ta sẽ về lại nơi này nhé.
Mary-Ann:
Dù đã trở thành phế tích, nhưng chỉ cần có hạt giống bay tới là những bông hoa mới sẽ nở. Chỉ cần chúng ta còn tồn tại là sẽ có thể xây dựng một ngôi nhà mới.
Paimon:
Này, sao ở đây trông tệ hơn lần trước vậy... Nó đã quay trở về bộ dạng ban đầu rồi!
Narzissenkreuz:
Ann, tinh linh thuần khiết nhất, bắt đầu tưởng tượng mọi chướng ngại ở đây đều biến mất hết nào.
Paimon:
Làm như thế có tác dụng không?
Ann:
Lần trước Caterpillar nói, ý nghĩa của câu chuyện đã biến mất. Cho nên đồ vật tưởng tượng có tồn tại cũng vô dụng.
Narzissenkreuz:
Đối với kẻ cầu đạo cấp thấp mà nói thì đúng là vậy. Nhưng cô cũng là chủ nhân của nơi này.
Narzissenkreuz:
Quả thực sẽ có người cảm thấy thế giới không có ý nghĩa và chỉ là lồng giam đau khổ. Nhưng nếu cô nắm giữ nơi này, thì hãy lấp đầy lỗ hổng và cho nó một ý nghĩa.
Narzissenkreuz:
Phải điên cuồng đặt mình ở vị trí cao nhất trên thế giới thì mới có thể làm ra kỳ tích.
Narzissenkreuz:
Nếu ta không vững tin rằng mình sẽ vượt qua tận thế thì ta cũng đã không ở vị trí hiện tại.
Ann:
Vậy nên anh cũng tin là thế giới có ý nghĩa sao?
Narzissenkreuz:
Nếu không tin thì tôi lập ra nhiều kế hoạch giải cứu thế giới để làm gì?
Narzissenkreuz:
Không, có lẽ Caterpillar nói đúng đấy. Cứu thế giới, chỉ là để chứng minh bản thân mình xứng đáng được cứu.
Paimon:
Lời này tôi nghe không hiểu lắm.
Narzissenkreuz:
Để mang đến hy vọng cho thế giới đen tối, biến mình thành người mang ánh sáng, như vậy thì sau khi chết mới được phép bước vào vương quốc ánh sáng vĩnh hằng.
Narzissenkreuz:
Người chết vì gánh chịu tất cả nghiệp chướng trên thế giới, không lẽ không đáng được cứu rỗi sao?
Paimon:
Có vẻ như đã hiểu, lại có vẻ như chưa hiểu...
Narzissenkreuz:
Không quan trọng. Lời răn dạy của ta đã không còn người lắng nghe nghiêm túc rồi.
Narzissenkreuz:
Tinh Linh Nước Trong Ann... có làm được những điều ta vừa nói không?
Ann:
Để tôi thử xem.
Mary-Ann:
Quay về đi...
Mary-Ann:
Đây là lời khẩn cầu của tôi...
Paimon:
Tuy giọng của Mary-Ann ngày càng yếu ớt và có vẻ như đang cầu xin...
Paimon:
Nhưng tình hình này không giống như đang cầu xin chút nào.
Narzissenkreuz:
Ann vẫn có thể tiếp tục đột phá giới hạn bản thân không?
Ann:
Ừm. Đã đi đến đây rồi, không còn lý do gì để quay lại nữa.
Ann:
Mary-Ann, xin lỗi. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua nơi này.
Paimon:
Tất cả đều bị loại bỏ hết rồi?
Narzissenkreuz:
Chống lại sự thật là vô nghĩa. Ann chỉ đang phủ nhận sự phản kháng vô ích đó mà thôi.
Narzissenkreuz:
Chúng ta đi tiếp nào.
Paimon:
Cửa ở đây đóng rồi! Chúng ta phải làm sao đây...
Paimon:
Hmm, nếu không vào thì không thể đến hành lang và căn phòng đó được, cũng không thể nhảy xuống nơi chiến đấu với Narcissus...
Ann:
Không sao. Để tôi đưa ra một ý nghĩa cho chuyến thăm lần này của chúng ta.
Ann:
Liddell cũng chỉ là người trong giấc mơ của Nữ Hoàng Đỏ. Nhưng lần này, đã đến lúc thức tỉnh.
Narzissenkreuz:
Chính xác. Đúng là như vậy.
Paimon:
Woa...
Paimon:
Ann giỏi quá!
Nhà Lữ Hành:
Ann giỏi quá!
Ann:
...
Ann:
Cảm ơn. Nhưng sao tôi không cảm nhận được là mình giỏi ở chỗ nào vậy...?
Narzissenkreuz:
Vì đây là điều hiển nhiên. Chỉ là cô đã "nhớ ra" đôi chút về nguồn gốc của mình thôi.
Narzissenkreuz:
Tiếp tục tiến lên đi.
Caterpillar:
Đáng lẽ tôi nên nâng ly chúc mừng và nói: "Nâng ly, vì chúng ta đã từng là loài người".
Caterpillar:
Nhưng ba người chúng ta bây giờ có vẻ không thể uống rượu được.
Narzissenkreuz:
Có chuyện gì mà vừa rồi không thể nói trước lúc xuất phát thế?
Caterpillar:
Tôi chỉ đang cho anh cơ hội nói chuyện mà vừa rồi không tiện nói ra.
Narzissenkreuz:
Bị phát hiện rồi sao? Đúng là không còn cách nào thật.
Narzissenkreuz:
Năng lượng của tôi đã tiêu hao quá nhiều, hiện giờ không thể duy trì thêm nữa rồi.
Ann:
Nhưng mà... Tại sao lại thế?
Ann:
Khó khăn lắm mới...
Narzissenkreuz:
...Nhân lúc tôi còn chưa biến mất, hãy nói cho tôi nghe về cảm nhận của hai người trong mấy trăm năm qua nhé.
Narzissenkreuz:
Tôi muốn biết hai người đã mơ một giấc mơ như thế nào.
Ann:
...
Ann:
Cho đến trước khi gặp được kỵ sĩ Traveler và Paimon... Tôi vẫn luôn tìm kiếm công chúa Lyris.
Ann:
Dù là sau này biết được chân tướng, rằng tôi chỉ là giấc mơ của ai đó, thì tôi cũng không buồn.
Ann:
Bởi vì tôi đã kết thúc chuyến thám hiểm lớn nhất và tuyệt vời nhất. Phần thưởng chính là để tôi biến từ giấc mơ thành hiện thực.
Caterpillar:
Tôi thì chỉ đi lại giữa phòng giam và thư viện, thỉnh thoảng sẽ mơ tới những mảnh vỡ về kiếp trước của mình.
Caterpillar:
Trước đây tôi còn từng hoài nghi, rốt cuộc là bươm bướm biến thành tôi, hay là tôi sẽ biến thành bươm bướm.
Caterpillar:
Nhưng sau khi tỉnh lại mới phát hiện, mình chỉ là sâu róm. Bươm bướm đương nhiên cũng là tôi, chỉ có điều khó mà nói là tương lai hay quá khứ.
Narzissenkreuz:
Giấc mơ, phép thuật, hồi ức, triết học thần bí.
Narzissenkreuz:
Những thứ từng như châu báu giờ chỉ còn là thứ cũ kỹ với tôi.
Narzissenkreuz:
Trong mười năm đầu tiên, tôi đã dùng hết năng lượng để tránh cho ý chí của mình tan biến.
Narzissenkreuz:
Trong những năm tháng tiếp theo, tôi dùng ý chí mãnh liệt để xây dựng nên một vũ trụ trong cơ thể, dùng nó để chống lại vận mệnh ập đến. Cứ thế tiếp tục kiên trì tới nay.
Narzissenkreuz:
Hai người chắc cũng giống thế nhỉ. Ở nơi hoang tàn từng là nhà của chúng ta, xây dựng nên một giấc mơ đẹp như vậy. Đây là câu chuyện không tầm thường.
Narzissenkreuz:
Mary-Ann nói đúng, nơi đây thật ấm áp.
Ann:
Ừm. Tôi biết.
Narzissenkreuz:
Giờ tôi mệt rồi. Ann, xin hãy cho tôi ở lại đây nhé.
Narzissenkreuz:
Tạm biệt.
Anh ta chưa từng đổi về cái tên Rene một lần nào.
"Cuộc đời, nếu chỉ như một giấc mơ?"...
Paimon:
...Ừm! Vậy ra đây chính là nơi bắt đầu chuyến phiêu lưu của chúng tôi và Ann.
Paimon:
Cũng khó trách sao khúc giữa hơi rối, là do chưa viết xong!
Mary-Ann:
Ừm, tôi vẫn chưa nghĩ ra kết thúc.
Mary-Ann:
Khi đó, tất cả đều đã sụp đổ rồi. Nhưng càng như vậy, chúng tôi lại càng mong mỏi đến một kết thúc đơn giản và vui vẻ...
Paimon:
Kể ra lúc thì cô xưng "tôi", lúc lại xưng "chúng tôi"... Rốt cuộc cô là Mary-Ann hay Tinh Linh Nước Trong Lyris thế?
Mary-Ann:
Tôi không biết nữa. Nhưng đã không còn quan trọng rồi.
Paimon:
Ann! Caterpillar! Hai người về rồi!
Mary-Ann:
Rene đâu?
Ann:
Anh ta...
Caterpillar:
...Anh ấy hơi mệt, nên đã đi nghỉ ngơi rồi.
Paimon:
Hừm! Hy vọng anh ta biết hối cải mà bắt đầu lại từ đầu, không làm chuyện xấu nữa!
Caterpillar:
Seymour, có thể vào đây rồi.
Seymour:
Hiểu rồi.
Seymour:
...
Seymour:
Tiểu thư Mary-Ann! Tiểu thư Mary-Ann...
Mary-Ann:
...
Seymour:
...Màu tóc và màu mắt mới của tiểu thư thật rực rỡ.
Mary-Ann:
Đúng là chó ngốc, chỉ biết nói những lời này thôi sao?
Seymour:
Hệ thống ngôn ngữ của tôi không thể diễn đạt thông tin tôi đang xử lý.
Mary-Ann:
Tôi biết. Đúng là vẫn giống như trước mà...
Mary-Ann:
Xin lỗi. Tôi rất nhớ Seymour...
Mary-Ann:
Vậy sao, thì ra đây là những chuyện đã xảy ra. Vậy còn Jakob...
Seymour:
Những gì quý ngài Traveler và tiểu thư Paimon kể lại không khác nhiều với sự thật, chỉ có một chút cần bổ sung.
Seymour:
Trong chiến đấu, khả năng ra đòn của tôi yếu hơn nhiều so với kỳ vọng. Đây là do có hơn 30% bộ phận bị tổn hại trong chiến dịch Elynas ở quá khứ và thiếu bảo dưỡng gây ra.
Seymour:
Hy vọng tiểu thư đánh giá chính xác tính năng của tôi, đừng vì thế mà vứt bỏ tôi nhé.
Mary-Ann:
Đương nhiên là không rồi!
Ann:
Vẫn luôn kiên cường và dũng cảm. Seymour mạnh mẽ hơn "chúng tôi" nhiều lắm.
Seymour:
Chắc chắn rồi. Người thiết kế ra tôi, Alain Guillotin là kỹ sư giỏi nhất Fontaine, linh kiện cấu tạo nên tôi lúc bấy giờ cũng đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất trong ngành vật liệu học và công nghệ của Fontaine.
Seymour:
Mệnh lệnh tiếp theo là gì, thưa tiểu thư Mary-Ann?
Ann:
...
Ann:
Cô nói đi, Mary-Ann. Bởi vì đối với Seymour mà nói thì tôi chỉ là Ann thôi.
Mary-Ann:
Seymour có kế hoạch gì?
Seymour:
Mệnh lệnh hàng đầu của tôi là thay thế Alain Guillotin để ở bên cạnh và bảo vệ tiểu thư.
Mary-Ann:
Chó ngốc, đấy là mệnh lệnh của Alain. Điều tôi muốn hỏi là, bản thân Seymour "có kế hoạch" gì?
Seymour:
...Tôi từng hứa với tiểu thư Mamere, rằng sau khi tìm thấy chủ nhân thì sẽ quay về chỗ cũ để cảm ơn cô ấy.
Mary-Ann:
Làm đúng lắm, chó ngoan.
Seymour:
?
Ann:
Mary-Ann, cô đã từng nói qua một câu với tôi, không biết cô còn nhớ không?
Mary-Ann:
Ừm. Tôi hy vọng Seymour cũng "trở thành chủ nhân vận mệnh của chính mình". Từ nay về sau, hãy làm điều mà bản thân "muốn" làm nhé.
Seymour:
Tiểu thư Mary-Ann...
Seymour:
Liệu tôi có hiểu đúng không? Những mệnh lệnh mà tôi từng nhận trong quá khứ đã được gỡ bỏ toàn bộ từ bây giờ?
Mary-Ann:
Đúng thế. Giờ thì hãy trả lời tôi một lần nữa nhé, Seymour có kế hoạch gì?
Seymour:
Tôi muốn tiếp tục ở bên tiểu thư Mary-Ann, nhưng tôi cũng muốn bầu bạn với tiểu thư Mamere. Tôi phán đoán rằng hai điều này khó có thể cùng thực hiện được với điều kiện thời gian và không gian thế này.
Mary-Ann:
Cũng chưa chắc. Sau này chúng tôi sẽ cùng đi du ngoạn nhìn ngắm thế giới này. Mà tiểu thư Mamere là một họa sĩ, đúng không?
Mary-Ann:
Vậy để hành trình của chúng ta giao nhau nhé. Chúng ta hãy để lại dấu chân trên sa mạc, trong rừng rậm, trên cánh đồng tuyết, trong Thành Cổ Ys thất lạc, ở Arcadia, ở Hyperborea Hoàng Kim.
Mary-Ann:
Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cảnh sắc và câu chuyện trên đường đi, Seymour thấy sao?
Seymour:
Tôi cho rằng đề nghị của tiểu thư Mary-Ann là vô cùng hợp lý. Nhưng tôi cũng phải nhận được sự đồng ý của tiểu thư Mamere trước đã.
Mary-Ann:
Ừm, đương nhiên rồi. Vậy nên chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đây nhé...
Mary-Ann:
Tôi cũng rất muốn gặp cô họa sĩ luôn bầu bạn với Seymour đấy.
Seymour:
Đã nhập tọa độ.
Mary-Ann:
Vậy thì, chuyện tiếp theo...
Ann:
Traveler, Paimon, và cả Caterpillar... Các vị đều rất giỏi và dũng cảm. Cảm ơn các vị.
Nhà Lữ Hành:
Không gọi tôi là kỵ sĩ nữa à?
Ann:
Câu chuyện kia đã kết thúc rồi. Đối với tôi và "chúng tôi", Traveler bây giờ là người chân thực và quan trọng nhất.
Mary-Ann:
Và không chỉ là vai diễn kỵ sĩ trong câu chuyện thôi đâu.
Ann:
Như Thánh Kiếm trong câu chuyện đã trở thành thanh kiếm bình thường khi hoàn thành sứ mệnh. Kỵ sĩ cũng sẽ như thế.
Paimon:
Ôi... Thật không hiểu là đang khen hay là đang chê Traveler nữa...
Ann:
Đương nhiên là đang khen Traveler rồi.
Mary-Ann:
Các vị đã mang đến hồi kết cho câu chuyện không thể kết thúc, lại còn mở ra một câu chuyện mới nữa.
Ann:
Chúng tôi sẽ vĩnh viễn không quên.
Paimon:
Thật là, đừng khách sáo thế!
Caterpillar:
Có thể tham gia vào một câu chuyện như thế, đây cũng xem như là một thành tựu của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng mọi người sẽ có một chuyến hành trình tốt đẹp.
Mary-Ann:
Ừm! Tôi tin là trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Seymour:
Vậy thì, tôi cũng nên quay về chỗ của tiểu thư Mamere thôi.
Paimon:
Chúng ta cùng đi nào! Caterpillar, đi theo chúng tôi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi Seymour.
Caterpillar:
Được, vậy tôi tiễn các vị một đoạn.
Mamere:
Anh Traveler và chị Paimon, với cả...
Mamere:
Seymour!
Mamere:
Seymour cũng biết đường về sao?!
Paimon:
Mamere trông có vẻ hơi giận...
Seymour:
Đúng thế. Dù không có Traveler và Paimon thì định vị không gian và mô đun dò đường của tôi cũng có thể giúp tôi quay về đây.
Mamere:
Giỏi thật!
Paimon:
Hóa ra Mamere không tức giận, mà chỉ là kinh ngạc thôi sao?
Mamere:
Biết ngay là Seymour sẽ không mang theo "tín vật" tượng trưng cho sinh mệnh của tôi đi mất mà. Em cũng biết anh Traveler và chị Paimon chắc chắn sẽ dẫn Seymour trở về.
Seymour:
Trở về bên cạnh tiểu thư là chuyện mà tôi "muốn" làm. Mặc dù tôi chưa hiểu rõ khái niệm này, nhưng hệ thống suy luận của tôi khiến tôi làm như thế. Tôi cho rằng đây là quyết định chính xác.
Mamere:
Thật phức tạp, nghe không hiểu. Nhưng không quan trọng, chỉ cần Seymour trở về là tốt rồi.
Mamere:
A, còn vị này là...
Caterpillar:
Xin chào. Đừng quá để ý đến tôi, tôi chỉ là người bạn đồng hành thôi.
Mamere:
Thật ư? Màu sắc của anh rất thú vị. Dù thế nào đi nữa thì em cũng rất vui khi gặp lại Seymour.
Mamere:
Sau khi cha nhắn lại những lời kia cho anh Traveler thì đã không còn nói gì nữa. Sau đó Seymour cũng rời đi, quãng thời gian này em rất đau buồn.
Paimon:
(Chà, xem ra Mamere không biết chuyện gì đã xảy ra khi Traveler bất động...)
Mamere:
Trong khoảng thời gian này, mọi người trong Làng Merusea vẫn luôn giúp đỡ em. Vì vậy, em mới thực sự hiểu được lời nói của cha...
Mamere:
À, đúng rồi! Lúc ở cùng họ, em vẫn luôn học phong cách vẽ mới!
Mamere:
Đó có lẽ là phong cách khiến mọi người dễ hiểu hơn! Hiện tại ngay cả Melusine trong Làng Merusea cũng có thể hiểu rõ thứ mà em vẽ ra, họ không còn chỉ nói "Ôi, thật là đẹp" nữa!
Paimon:
Đáng mong chờ đó! Tác phẩm trứ danh vô giá!
Mamere:
Hihi.
Paimon:
Đúng rồi, nói đến vẽ tranh thì Mary-Ann đã từng nhắc tới...
Seymour nói về kế hoạch du ngoạn cùng nhau.
Mamere:
Hả? Có chuyện hay ho như vậy sao!
Mamere:
Chúng ta bắt đầu ngay thôi. Chuyến hành trình sáng tác nghệ thuật vòng quanh đại lục!
Mamere:
Bây giờ em sẽ về thu xếp dụng cụ vẽ tranh và hành lý, mọi người chờ ở đây nhé!
Seymour:
Được, tiểu thư Mamere.
Paimon:
Chà! Vào việc ngay luôn rồi, lợi hại thật!
Mamere:
Đương nhiên rồi. Nếu không bắt tay vào thực hiện ngay thì ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ thôi, đúng chứ?
Mamere:
Màu vẽ, màu vẽ...
Seymour:
Xin hãy cho phép tôi thể hiện sự cảm ơn với các vị trong lúc chờ đợi, quý ngài Traveler, tiểu thư Paimon và Caterpillar.
Seymour:
Là tôi "muốn" biểu đạt lòng biết ơn từ lập luận của chính tôi, như lời Mary-Ann nói vậy. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Seymour:
Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu rõ ý nghĩa của câu "trở thành chủ nhân vận mệnh của chính mình". Bởi vì vận mệnh là khái niệm mà loài người sáng tạo ra khi cố gắng giải thích các sự kiện không thực tế.
Paimon:
Nghe Seymour nói thế tôi cũng không biết nên giải thích thế nào nữa...
Caterpillar:
Không phải họ đã nói rồi sao? Cứ làm chuyện mà bản thân muốn là được.
Caterpillar:
Chỉ cần luôn làm chuyện mà mình muốn làm, thì đó chính là chủ nhân vận mệnh của mình.
Seymour:
Thì ra là thế. Vậy thì giờ điều tôi muốn làm chính là ngồi ở đây đợi tiểu thư Mamere.
Paimon:
Tốt, hy vọng mọi người thuận buồm xuôi gió!
Mamere:
Cảm ơn chị Paimon!
Mamere:
Tranh tặng cho họ, tranh tặng cho họ...
Nhà Lữ Hành:
Chó ngoan, phải bảo vệ Mamere cho thật tốt nhé.
Seymour:
Chắc chắn rồi. Đây cũng là chuyện tôi muốn làm.
Caterpillar:
...Vậy là câu chuyện về Narzissenkreuz đã kết thúc rồi. Tôi cũng nên quay về con đường của chính tôi thôi.
Paimon:
Caterpillar muốn đi đâu?
Caterpillar:
Đó là câu hỏi thú vị. Từ xưa đến nay, chỉ người có ý chí kiên định, mạnh mẽ và dẻo dai nhất mới tìm được đáp án.
Paimon:
Này!
Caterpillar:
Đùa thôi. Nếu là ngay bây giờ thì tôi vẫn còn nợ Lanoire một nửa câu chuyện, nhưng tôi còn chưa nghĩ ra kết cục của câu chuyện đó. Tôi cần...
Caterpillar:
Có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Điểm đến còn chưa quyết định, nhưng tôi có một vài sự vật cần truy tìm.
Paimon:
Đúng vậy...
Caterpillar:
Vậy hẹn gặp lại nhé, Traveler, Paimon. Quen biết với hai vị có lẽ là một trong những điều may mắn nhất trong "cuộc đời" này của tôi.
Paimon:
Bảo trọng, Caterpillar! Đừng để người khác phát hiện ra thân phận thật sự nhé! Sẽ rất phiền phức đó!
Hilichurl đã nở một nụ cười và xoay người rời đi.
Nhà Lữ Hành:
Đi thôi.
Ann:
Ừm, lên đường thôi.
Sử dụng sức mạnh của Thánh Kiếm Narzissenkreuz, phong ấn lối vào một lần nữa...
"Hóa ra là vậy."
Người suýt cứu cả thế giới nói: "Thánh Kiếm không cần phải là kiếm, thậm chí nó có thể là một nhà lữ hành tóc vàng."
"Cô em gái chưa bao giờ ra tay trong đội mạo hiểm, cuối cùng cũng đã cầm lấy Thánh Kiếm một lần."
Trong khi đó, các bạn đã quay về Hội Narzissenkreuz...
Nhà Lữ Hành:
Chờ một chút.
Narzissenkreuz:
Nơi đây đã không còn bất cứ chuyện gì rồi, chỉ có sức sống dồi dào bị áp chế.
Narzissenkreuz:
Có điều, nếu cảm thấy hứng thú thì cứ ngắm thêm chút nữa đi.
Seymour:
Tôi không hiểu giải trình có nghĩa là gì.
Seymour:
Hoạt động của tôi cần có năng lượng và mệnh lệnh, chứ không phải lời giải trình.
Seymour:
Nhưng... hệ thống điều khiển hàng đầu và mô đun logic duy trì các báo lỗi thường xuyên cũng đã đưa "Seymour" đến bờ vực sụp đổ.
Seymour:
Có lẽ, tôi cũng... cần giúp đỡ.
Caterpillar:
Đi nhanh thôi, chúng ta phải đợi họ thành công rồi mới gặp mặt được.
Caterpillar:
Về việc tại sao tôi không lo lắng chuyện này có suôn sẻ hay không thì...
Caterpillar:
Ngài Narzissenkreuz thực sự là một người dẫn đường rất đáng tin cậy, có ngài ấy thì sẽ không có vấn đề gì cả.