arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Sắc Màu Cổ Xưa - Màn 3

Khát Vọng Xanh Của Trái Tim Và Mặt Trăng


Tranh, Giấc Mơ Và Chú Chó Máy Móc
Tìm Jakob
Paimon:
Có... chuyện gì vậy? Tại sao không đi qua được?!
Mamere:
Kỳ lạ... hình như bị vật gì đó chặn lại...
Paimon:
Chà, phải làm sao đây...
Seymour:
Xin lỗi, ngài Nhà Lữ Hành. Độ dày của bức tường vượt quá khả năng của tôi, năng lượng sẽ cạn kiệt trước khi tôi đào được đường hầm.
Mamere:
Từ... từ bên kia, bơi qua... Máu... của cha... đã...
Paimon:
Máu...? Không sao chứ, Mamere? Máu gì?
Mamere:
Không thể chậm trễ được nữa, chúng ta... bơi qua từ bên đó đi...
Paimon:
Ối! Hòn đá lớn đó sao lại biến thành thế này rồi?!
Paimon:
Hơn nữa... màu sắc này, trông rất giống trái tim...
Jakob:
Đúng, đây chính là hình dạng nguyên bản của "trái tim".
Paimon:
Giọng nói này... Là ngươi sao Jakob?
Mamere:
Ngươi... Rốt cuộc ngươi đã làm gì...
Jakob:
Như tiểu thư Mamere đã thấy, chỉ là thu thập "màu vẽ" thôi.
Jakob:
Bây giờ nghĩ lại, "màu vẽ" đúng là một cách nói thú vị. Không ngờ có người lại bôi thứ bẩn thỉu này lên tranh của mình...
Mamere:
Cái... Cái gì?
Jakob:
Nhưng tôi cũng khá bất ngờ là các vị lại tìm được đến nơi này.
Jakob:
Tất cả lối vào đều đã bị tôi chặn hết, rốt cuộc là đã bỏ sót ở đâu nhỉ?
Paimon:
Trông dáng vẻ của ngươi, ngươi là người của Giáo Đoàn Vực Sâu sao!
Paimon:
Đáng ghét, chỉ cần có việc xấu là các ngươi không bao giờ vắng mặt!
Jakob:
Giáo Đoàn Vực Sâu? Đừng so sánh tôi với những kẻ ngu ngốc đó.
Jakob:
Chúng không khác gì những kẻ áp bức, thứ chúng tìm kiếm cũng chỉ là sức mạnh mà ít người dùng được. Còn thứ chúng tôi tìm là sự bình đẳng thật sự, là sự giải phóng của "ý chí".
Jakob:
Như bạn tôi đã nói, những người thiếu đi sự yếu đuối trong ý thức, sẽ không chịu khuất phục trước thần thánh hay cái chết.
Paimon:
Đừng nói luyên thuyên nữa! Nếu ngươi không phải người của Giáo Đoàn Vực Sâu, vậy phép thuật lúc nãy là sao?
Jakob:
Mượn sức mạnh của Vực Sâu, đảo ngược quá trình kết tinh một chút, chỉ vậy thôi.
Jakob:
Tôi cũng không ngờ sau mấy trăm năm, trái tim của nó lại teo tóp thế này. Muốn lấy đủ máu thì phải làm cho tim nó đập trở lại mới được.
Nhà Lữ Hành:
Đủ máu?
Jakob:
Đúng vậy. Cách này không tao nhã lắm, phải không?
Jakob:
Cũng hết cách. Ban đầu chỉ nghĩ là dùng biện pháp hòa bình là sẽ lấy đủ máu từ tiểu thư Mamere.
Jakob:
Tôi định hoàn thành kế hoạch ban đầu mà không thu hút sự chú ý, nhưng tiếc là kế hoạch này đã không thành công. Thật đáng buồn.
Paimon:
Hả? Khoan đã? Không phải ngươi nói là cần màu vẽ sao? Thứ máu đông đặc này là sao?
Nhà Lữ Hành:
Giải thích cho rõ.
Jakob:
...?
Jakob:
Chuyện này đúng là... thú vị hơn tưởng tượng. Vậy là quý vị chưa biết bản chất của "màu vẽ", càng không hiểu sức mạnh ẩn chứa trong chúng sao?
Jakob:
Thì ra là vậy... Tôi lại nói nhiều rồi.
Jakob:
Nhưng tôi vẫn không hiểu là, đến giá trị của "màu vẽ" cũng không biết, vậy thì quý ngài đây tiếp cận Mamere để làm gì?
Paimon:
Hừ, đừng đánh đồng bọn ta với kẻ mưu mô như ngươi!
Paimon:
Hơn nữa, bọn ma thú lúc nãy cũng là do ngươi triệu hồi đúng không? Tại sao lại phải tập kích những Melusine khác?
Jakob:
Tập kích Melusine? Tôi không có thời gian làm những chuyện vô nghĩa đó.
Jakob:
Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, khi tôi kích hoạt tàn tích còn sót lại để đảo ngược quá trình kết tinh, có lẽ đã mở đường đến lãnh địa của ma thú...
Jakob:
Giống như thịt thối vứt trên đường, ma thú cũng đã bị thu hút bởi cách này.
Jakob:
Còn về Melusine... Bỏ đi, những chuyện không quan trọng như vậy, chúng ta đừng nói tới nữa.
Paimon:
Cái tên này!
Jakob:
So với chuyện đó, quý ngài Nhà Lữ Hành cảm thấy thế nào khi nhìn thấy khung cảnh nguyên sơ này? Tôi rất tò mò đấy!
Jakob:
Nhìn dưới chân đi, máu chảy thành sông, phủ lên cả bùn đất lớp mỡ bẩn thỉu.
Jakob:
Nếu tôi nói với quý ngài rằng một ngày nào đó, thảm họa sẽ ập đến nơi này, quý ngài đây sẽ phản ứng thế nào?
Nhà Lữ Hành:
?
Paimon:
Chậc, ngươi đang nói gì vậy? Máu với mỡ gì chứ... Chỉ là hơi đỏ chút thôi mà?
Seymour:
Không. Máu đã ngập đến mắt cá chân của ngài Nhà Lữ Hành. Chỉ số ô nhiễm hiện tại đã vượt gấp mười lần sức chịu đựng của con người.
Seymour:
Vì lý do an toàn, tôi đề nghị các vị hãy rời khỏi đây ngay để tránh các phản ứng bất lợi, bao gồm dị ứng, hôn mê, đột biến chất trắng, tinh thần sa sút...
Jakob:
Thì ra là vậy, đã ô nhiễm đến mức này rồi sao.
Jakob:
Thật đáng thương. Nhưng không cần phải lo, tôi sẽ giải thoát cho quý ngài.
Jakob:
Thời khắc được định trước của "mô thức thế giới" sẽ đến sớm thôi, thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Elynas:
Nhà Lữ Hành, còn chuyện gì muốn nói không?
Jakob:
Thú vị. Tôi còn tưởng các vị đến được đây đơn giản là nhờ may mắn, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.
Jakob:
Tôi hơi tò mò, có thể nói cho tôi biết quý ngài Nhà Lữ Hành đây rốt cuộc là ai không?
Nhà Lữ Hành:
Không liên quan đến ngươi.
Jakob:
Không muốn trả lời sao? Không sao, tôi chỉ hơi tò mò thôi.
Jakob:
Hơn hết, tôi không còn thời gian để lãng phí ở nơi này nữa rồi.
Jakob:
Ngày hẹn đã đến gần, chỗ máu này chắc cũng đủ dùng rồi. Cứ dây dưa ở đây nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết.
Paimon:
Không được chạy! Ngày hẹn gì chứ, rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy?!
Jakob:
Đừng để tâm. Dù sao ngày hẹn đó cũng không liên quan đến các vị. Cho nên...
Mamere:
Nhà Lữ Hành...?! Cẩn thận!
Nhà Lữ Hành:
Cái gì...
Paimon:
Đây... đây là cái gì? Tên hèn hạ, ngươi đã làm gì Nhà Lữ Hành thế?!
Jakob:
Không cần phải nói tôi hèn hạ, chuyện này không liên quan đến đạo đức. Nó chỉ là một sự lựa chọn chiến lược của chủ nghĩa thực dụng.
Jakob:
Quý ngài đây rất mạnh, nhưng những người khác thì chưa chắc như vậy.
Paimon:
Ối! Bọn ma thú này lại chui từ đâu ra vậy?!
Seymour:
Rất xin lỗi, Jakob Ingold, e là ta không thể để ngươi làm như vậy.
Seymour:
Tiểu thư Mamere, quý cô Paimon, hãy lùi về phía sau tôi. Sứ mệnh của tôi là bảo vệ và ngăn chặn những ý đồ gây tổn thương.
Jakob:
Dựa vào đống sắt vụn vô hồn này sao?
Jakob:
Lúc đó ngươi còn không bảo vệ được sứ mệnh của Mary-Ann, giờ ngươi sẽ một lần nữa được trải nghiệm sự vô dụng của mình.
Seymour:
Mary-Ann...?
Jakob:
...Ngay cả khi may mắn sống sót sau trận chiến, con thú khổng lồ sắp phục hồi chức năng cơ thể cũng sẽ nghiền nát và tiêu hóa các vị.
Jakob:
Cho nên... vĩnh biệt nhé.
Paimon:
Ối! Bọn quái vật xông đến rồi!
Nhà Lữ Hành:
Về lai lịch của bạn...
Elynas:
Ừm! Vì mẹ nên tôi mới có thể tồn tại. Mẹ là người tốt nhất trên đời. Tên của tôi cũng là mẹ đặt cho tôi. Tôi cảm thấy đây là một cái tên rất hay, rất vang dội.
Elynas:
Trước khi được sinh ra, tôi đã trôi nổi trong một vũ trụ tối tăm. Nơi đó vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, tôi cảm thấy rất buồn và khóc rất nhiều.
Elynas:
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ.
Elynas:
Mẹ muốn tôi được sinh ra trong một thế giới tươi đẹp. Cho tôi sự sống, cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng để có thể đi lại trên mặt đất, và cho tôi một cái tên hay.
Elynas:
Cho tôi nhiều anh chị em, cho tôi được làm quen với nhiều bạn bè, và được nhìn thấy cảnh đẹp muôn màu ngoài vũ trụ tăm tối.
Elynas:
Mẹ không gạt tôi, tôi rất vui, các anh các chị cũng rất tốt với tôi. Sau đó, tôi lại có rất nhiều em. Thế là, tôi cũng học theo anh chị để đối xử tốt với các em.
Elynas:
Sau đó, chúng tôi rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Tôi cảm nhận được gió thổi trên da thịt, sức nóng của mặt trời, nước lạnh và nước ấm.
Elynas:
Cuộc sống thật tuyệt vời! Được biết đến thế giới này đúng là hạnh phúc.
Elynas:
...
Elynas:
Nhưng sau đó tôi phát hiện, tôi khác với những sinh vật trên thế giới này. Những chuyện tôi cảm thấy rất vui rất thú vị, đối với họ lại rất đáng sợ, và sẽ gây ra tổn thương rất lớn.
Elynas:
Cuối cùng, tôi ngã xuống đây và chết. Tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui. Tôi rất trân trọng cuộc sống mà mẹ tôi ban tặng, nhưng sự tồn tại của tôi khiến họ đau khổ. Vì thế, như này cũng tốt.
Elynas:
Sau đó, tôi mang những đứa trẻ này đến với thế giới, giống như mẹ đã cho tôi cuộc sống. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào.
Nhà Lữ Hành:
Về Jakob...
Elynas:
Về người đó sao? Xin lỗi, tôi biết rất ít về cậu ấy. Cậu ấy không giống Nhà Lữ Hành, dù đã uống máu thì tôi cũng không thể nói chuyện với cậu ấy.
Elynas:
Ban đầu, cậu ấy và một người nữa đến tìm máu trong cơ thể tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận được họ không giống nhau.
Elynas:
Trong cơ thể cậu ấy có một chút sức mạnh vũ trụ đen tối và lạnh lùng.
Elynas:
Ồ! Thì ra là vậy. Nên máu của tôi mới có ích đối với cậu ấy.
Elynas:
Sau đó, cậu ấy thường xuyên đến thu thập máu của tôi. Cuối cùng, rất nhiều người chiến đấu ở đây, trong đó có cả cậu ấy. Và cậu ấy không còn đến đây nữa.
Elynas:
Lúc đầu tôi còn lo lắng, có phải cậu ấy đã chết rồi không. Nhưng lần này gặp lại, cậu ấy không những không chết, mà còn cao lớn hơn, cường tráng hơn, tôi thấy rất vui.
Paimon:
Hic, xem như bình an vô sự rồi...
Paimon:
Nhưng những thứ tròn tròn lúc nãy là sao vậy? Cảm thấy hình như chúng đang giúp chúng ta...
Paimon:
Mamere, em không sao chứ?
Mamere:
...Vâng, thưa cha.
Paimon:
Hả?
Mamere:
Ơ? Ở đây...?
Paimon:
Ồ... Còn tưởng là đang nói chuyện với chị chứ...
Nhà Lữ Hành:
(Lại là giọng nói đó...)
Mamere:
...Con hiểu rồi. Nếu cha đã đồng ý thì cứ làm vậy đi.
Mamere:
Anh Nhà Lữ Hành và chị Paimon... cả hai tạo dáng đi, em bắt đầu vẽ đây.
Paimon:
Hả? Khoan đã, còn chưa chuẩn bị tâm lý mà... Nhưng khoan, tại sao lại là ở đây, tại sao lại vẽ vào lúc này chứ?!
Mamere:
Ừm... Không biết phải nói thế nào, có lẽ Seymour sẽ giúp em giải thích...
Seymour:
Đang tiến hành tính toán mô đun logic. Thử giải thích lý do tiểu thư Mamere đưa ra yêu cầu này. Kết quả tính toán: Không đủ dữ liệu, không thể trả lời.
Seymour:
Theo kết quả tính toán của mô đun logic, sự lựa chọn này là vô cùng phi logic, thưa tiểu thư Mamere.
Paimon:
Seymour đang làm gì vậy... Mà tại sao Mamere lại đùn đẩy vấn đề cho Seymour thế?
Seymour:
Mục đích thiết kế của tôi là... sắp xếp mảnh dữ liệu.
Paimon:
Này, Seymour không sao chứ...? Hình như bị đứng máy rồi thì phải...
Mamere:
Xin lỗi... Không còn thời gian giải thích nữa rồi. Nếu không mọi thứ sẽ chậm trễ đó.
Paimon:
Được rồi, mặc dù cảm thấy tình hình rất bất ổn, nhưng tin vào em đó Mamere.
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng tin Mamere.
Nhà Lữ Hành:
Mamere sẽ không làm chuyện nguy hại cho chúng ta.
Paimon:
Nhưng mà... tôi vẫn chưa biết phải tạo dáng như thế nào...
Paimon:
Nhà Lữ Hành thấy thế nào?
Paimon:
Được, vậy tôi cũng...
Paimon:
Thế nào? Tư thế như vậy được rồi chứ?
Mamere:
Rất ngầu.
Mamere:
Vậy thì những việc tiếp theo cứ giao cho em.
Mamere hít một hơi thật sâu, vẫy vẫy cái đuôi ngắn giữa không trung rồi bắt đầu vẽ trong im lặng. Cho dù là biểu cảm hay ánh mắt nhìn bạn, đều lộ vẻ nghiêm túc và kiên quyết. Thậm chí... có thể nói là trang trọng. Không lâu sau, Mamere đã hoàn thành bức tranh...
Mamere:
Đã hoàn thành xong...
Paimon:
Woa, nhanh quá!
Paimon:
Ừm, Nhà Lữ Hành, chúng ta cùng xem đi, đây là...
Nhà Lữ Hành:
Về Nguyên Thể Khe Nứt lúc nãy...
Elynas:
À! Lúc đó tôi thấy cậu bị nhốt. Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ sống, còn các bạn sẽ chết.
Elynas:
Sức mạnh của tôi đã bắt đầu hồi phục. Vì vậy tôi cần dùng những tế bào này để tiêu diệt thứ đang vây lấy cậu! Như vậy, cậu sẽ có thể hành động.
Nhà Lữ Hành:
Đó là tế bào của bạn sao?
Elynas:
Ừm! Nó có thể giúp loại bỏ những thứ có hại trong cơ thể và bảo vệ bọn trẻ. Nhưng chúng không thông minh như lũ trẻ, vì vậy cũng sẽ tấn công cậu. Xin lỗi nhé.
Elynas:
Có thể giúp được là quá tốt rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi phải đi rồi. Mamere và Paimon sẽ lo lắng đấy.
Elynas:
Đúng vậy...
Elynas:
Ừm, cũng sắp hết giờ rồi! Mặc dù tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng sinh mạng lần này sắp dùng hết rồi.
Elynas:
Nhà Lữ Hành, có thể giúp tôi một chuyện không?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì?
Elynas:
Giúp tôi nói với Mamere... Phải nói thế nào nhỉ?
Elynas:
Ừm! Thế này đi. "Tranh của con rất đẹp, ta rất thích, rất tự hào".
Elynas:
À, đúng rồi! Còn nữa, "phải hòa thuận với các chị em, họ đều rất yêu con".
Elynas:
Nhờ cậu nhé, Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Tôi nhớ rồi.
Elynas:
Ừm, cảm ơn cậu! Gặp được cậu thật vui quá. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, tôi có thể ngẩng cao đầu bước đi trên mặt đất, không cần lo lắng về việc làm tổn thương người khác nữa.
Elynas:
Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cho cậu thấy dáng vẻ thực sự của tôi!
Nhà Lữ Hành:
Mary-Ann...
Paimon:
Ơ? Hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi...
Elynas:
Ôi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tôi luôn muốn gặp cậu để nói chuyện đó, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Bạn biết tôi sao?
Elynas:
Ừm. Tôi vẫn đang chờ cậu. Không, phải nói là vẫn luôn cảm nhận cậu. Từ khi đứa trẻ thích vẽ tranh đưa cậu đến với tôi, tôi đã cảm nhận được.
Elynas:
Có một khối ánh sáng ấm áp chạy xung quanh giữa các nội tạng và mạch máu của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Elynas...
Elynas:
Ừm. Tên của tôi đó, hay không? Tôi rất thích cái tên này.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao bạn xuất hiện dưới hình dạng của Melusine?
Elynas:
Tại vì tôi thấy dáng vẻ này rất xinh đẹp. Nhà Lữ Hành, cậu không thấy vậy sao?
Elynas:
Tôi rất yêu chúng, chúng đều là những đứa con của tôi. Ở đây, tôi có thể tự quyết định dung mạo của mình, nên đương nhiên phải chọn dáng vẻ mình thích nhất.
Nhà Lữ Hành:
Melusine là con của bạn sao?
Elynas:
Ừm! Chuyện đã rất lâu về trước, không lâu sau khi tôi trải nghiệm cái chết lần đầu tiên.
Elynas:
Rất nhiều người, và một tinh linh nước khởi nguyên, còn có rất nhiều động vật kim loại đã đến bên trong cơ thể tôi.
Elynas:
Vốn dĩ tôi tưởng họ giống như hai người đó, đến để thám hiểm và thu thập máu. Tôi đã rất vui, nhưng cuối cùng họ lại chiến đấu với nhau.
Elynas:
Tuy nhiên, lúc đó tôi đã chết rồi. Tôi thực sự rất yếu, ngoài việc đứng nhìn và cảm nhận những vết thương họ để lại trong cơ thể mình thì không thể làm gì khác.
Elynas:
Sau cùng, đã có người gây nên vụ nổ, tạo ra sóng xung kích rất đáng sợ. Có rất nhiều người đã chết, kể cả lũ động vật kim loại. Người còn sống cũng đi rồi, mọi thứ lại yên tĩnh.
Elynas:
Trong đợt sóng xung kích đó, đã có rất nhiều mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào cơ thể tôi. Nhưng sau này, từ những vết thương, mẩu da thịt vụn nát đã xuất hiện các sinh mệnh nhỏ bé.
Elynas:
Tôi rất vui, vì chúng rất xinh đẹp, lại thông minh. Hơn nữa, từ lúc đó tôi đã biết, hóa ra việc mình có thể làm không chỉ mỗi phá hoại, mà còn có thể mang đến những sinh mệnh đẹp đẽ.
Elynas:
Thế là tôi trò chuyện với chúng. Nói đủ thứ chuyện, dạy chúng dựng lên ngôi nhà của mình, giúp chúng trưởng thành. Sau đó, khắp nơi đều trở nên vui vẻ và nhộn nhịp.
Elynas:
Về sau, chúng dần dần không còn nghe được tôi nữa. Nhưng cũng không sao, giống như ngày xưa mẹ nói lời từ biệt với tôi vậy. Trẻ con sẽ lớn lên, rồi sẽ rời xa cha mẹ.
Elynas:
Chỉ có đứa bé thích vẽ đó vẫn luôn sẵn lòng trò chuyện với tôi. Hơn nữa còn đưa bạn bè đến, tôi mới có cơ hội để gặp cậu. Thực sự tôi rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Bạn chính là "cha" của Mamere sao...
Elynas:
Ừm! Đúng vậy!
Elynas:
Nhưng bạn thật đặc biệt. Lúc trước, khi mọi việc không thể cứu vãn thì tôi mới phát hiện, hóa ra máu của tôi độc hại với con người.
Elynas:
Nhưng sau khi cậu tiếp xúc với máu, không những không trúng độc, mà lại có thể kết nối với tôi và lũ trẻ, có thể nhìn thấy và cảm nhận được nhiều thứ.
Elynas:
Trong số những người tôi biết, cậu là người thứ hai không sợ máu của tôi. Ôi, nếu có thêm nhiều người giống như các bạn thì tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Người kia là ai?
Elynas:
Hửm, cậu không quen sao? Tôi thấy cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều mà. Chính là người khiến cho trái tim tôi đập lại đó.
Nhà Lữ Hành:
Jakob...
Elynas:
Rất lâu về trước, cậu ấy và một người nữa đã vào trong cơ thể để thu thập máu của tôi. Sau khi hấp thụ máu, cậu ấy đã trở nên tràn đầy sức sống.
Elynas:
Khi đó, những đứa trẻ của tôi còn chưa được sinh ra. Tôi cứ nằm ở đó, rất cô độc. Vì vậy, thực sự rất vui khi được gặp họ, và thật là tốt khi có thể giúp đỡ cậu ấy.
Elynas:
Cho nên tôi nghĩ, chắc là máu của mình đã giúp được cậu ấy. Để báo đáp, cậu ấy muốn trái tim của tôi được đập trở lại.
Elynas:
Nhưng tôi lại không thể chấp nhận. Vì vậy, cảm ơn cậu đã ngăn cản cậu ấy, và ngăn cản tôi.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao vậy?
Elynas:
Bởi vì nếu tôi sống lại, trái tim tôi sẽ đập, dòng máu sẽ dâng trào. Sau đó, nội tạng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.
Elynas:
Nếu vậy thì lũ nhỏ sẽ phải làm sao? Chúng và mái nhà xinh đẹp của mình sẽ bị nghiền nát rồi tiêu hóa. Như vậy thì tôi thực sự rất đau lòng.
Elynas:
Đừng nghĩ tôi sẽ giống như bộ dạng hiện tại. Thực ra cơ thể tôi cực kỳ lớn, và rất đáng sợ.
Elynas:
Từ ban đầu, tôi cùng các anh chị em tạm biệt mẹ để tới mặt đất chơi.
Elynas:
Nhưng sau cùng tôi đã nhận ra, những chuyện tôi thấy vui và thích thú đều rất đáng sợ với mọi người. Tới khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi rất đau lòng, cũng rất hối hận.
Elynas:
Vì vậy, tôi đã nhờ Mamere dùng máu của mình để vẽ tranh tặng cho cậu. Như vậy tôi mới có cơ hội để tự mình nói lời cảm ơn.
Elynas:
Cảm ơn Nhà Lữ Hành, vì đã giúp trái tim tôi ngừng đập. Bởi vì, chỉ cần tôi sống là người khác sẽ phải đau buồn. Tôi không muốn nhìn thấy những chuyện buồn đó nữa.
Nhà Lữ Hành:
Không cần cảm ơn.
Elynas:
Ừm. Cơ hội hiếm có, rất lâu rồi tôi mới có được ý thức rõ ràng như vậy. Chúng ta nói chuyện khác đi! Được chứ?
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành? Có ổn không? Cứ bần thần ngắm tranh mà không nói câu nào cả...
Paimon:
Thật là, Nhà Lữ Hành giống Seymour rồi... Tên đó cũng vậy, nói là phải thu thập số liệu, vậy mà cứ ngồi ở đó không nhúc nhích.
Nhà Lữ Hành:
"Tranh của con rất đẹp."
Nhà Lữ Hành:
"Ta rất yêu con, ta rất tự hào."
Mamere:
Hả? Sao anh lại...
Paimon:
Ối! Sao đột nhiên lại nói ra những lời kỳ lạ thế... Không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Khi nãy là những lời người khác nhờ chuyển tới Mamere.
Mamere:
Vậy à. Cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
"Phải hòa thuận với các chị em nhé."
Nhà Lữ Hành:
"Họ đều rất yêu con."
Mamere:
Em rõ ràng là đang sống tốt với mọi người mà. Thật là...
Mamere:
Có điều, cha đã nói vậy sao... Em biết rồi. Cảm ơn anh Nhà Lữ Hành nhé.
Paimon:
Khi nãy mải nhìn Nhà Lữ Hành, thứ đó sao lại biến thành cục đá nữa rồi?! Hình như cũng không còn lay động nữa...
Paimon:
Không lẽ khi nãy Mamere vội vàng vẽ tranh cho chúng ta, là vì...
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Đôi lúc người ta hay nói "rất hút người xem" để đánh giá một bức tranh! Vì thế, Mamere vội vã vẽ tranh để hút Nhà Lữ Hành!
Paimon:
...Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy!
Nhà Lữ Hành:
Cụ thể thì tôi sẽ giải thích sau.
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất thì vấn đề ở đây đã tạm thời được giải quyết rồi.
Paimon:
Hừm! Được rồi, lát nữa phải kể rõ ràng đấy nhé!
Mamere:
Vậy anh Nhà Lữ Hành và chị Paimon thấy bức tranh này thế nào? Cứ góp ý cho em nhé...
Mamere:
Em không đủ thời gian, với trạng thái cũng không tốt lắm, nên em không tự tin...
Mamere:
Hic, nghe như là đang viện cớ vậy. Không được!
Mamere:
Vậy... anh chị thấy sao...?
Nhà Lữ Hành:
Rất thích.
Paimon:
Thích ở điểm nào thế? Tôi không hiểu gì cả...
Mamere:
Vậy thì tốt quá.
Paimon:
Tranh của Mamere... ngoài "lợi hại" ra thì chị cũng không biết nói gì nữa... Có lẽ đây chính là "lễ rửa tội của nghệ thuật" chăng?
Mamere:
Thấy thích là được rồi, em cũng rất vui.
Mamere:
Em không giỏi nói chuyện, cũng không thông minh như chị Paimon. Nhưng khi ở cùng mọi người em thấy rất vui. Vì vậy, em muốn tặng thứ gì đó khiến anh chị thấy vui vẻ...
Seymour:
Sắp xếp sơ bộ mảnh dữ liệu đã hoàn tất.
Paimon:
Ối! Lại cử động rồi!
Seymour:
Câu hỏi chưa thể trả lời trước đó hiện tại đã có đáp án rồi.
Mamere:
Hả? "Câu hỏi trước đó chưa thể trả lời" là sao...
Seymour:
Về câu hỏi của quý cô Paimon về "chủ nhân"... và lúc nãy nhắc đến "mục đích tôi được thiết kế".
Seymour:
Tôi là nguyên mẫu 4ACV07, do... (lạch cạch) thiết kế, để đồng hành và bảo vệ cho chủ nhân của tôi, là tiểu thư Mary-Ann.
Paimon:
Hả? Mary-Ann? Khi nãy tên Jakob đó hình như cũng nhắc tới cái tên này...
Seymour:
Đúng. Tiểu thư Mary-Ann chính là chủ nhân của tôi, mà mệnh lệnh quan trọng nhất của tôi là thay... (lạch cạch) ở bên cạnh tiểu thư, đảm bảo cho cô ấy có nụ cười hạnh phúc.
Seymour:
Cho đến hôm nay, vượt qua hơn (1/7)×10^21 chu kỳ dây cót, do thiếu mất mô đun trung chuyển nên tôi vẫn chưa thể thực hiện được nghĩa vụ của mình.
Seymour:
Trên thực tế, ngay cả vị trí hiện tại của tiểu thư Mary-Ann tôi cũng không thể nắm rõ. Những chuyện như vậy không nên xảy ra, thiết bị logic đã yêu cầu tôi chỉnh đốn ngay lập tức.
Seymour:
Vì vậy, nếu các vị đồng ý, tôi xin phép tạm rời đi. Mô đun suy luận của tôi đã tính toán ra vị trí có khả năng thu thập tình báo cao nhất, tôi phải lập tức đến đó.
Mamere:
Hả...? Đợi chút, Seymour... phải đi sao?
Seymour:
Đúng. Vô cùng cảm ơn tiểu thư Mamere đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua, nhưng tôi vẫn còn sứ mệnh phải thực hiện.
Mamere:
Vậy... tôi cũng đi cùng...
Seymour:
Từ chối. Đánh giá mức độ nguy hiểm: Cao. Vì sự an toàn của tiểu thư Mamere, tôi buộc phải từ chối đề nghị này.
Seymour:
Có điều, tôi đảm bảo với tiểu thư, sau khi tìm được chủ nhân thì tôi sẽ quay trở lại đây để cảm ơn cô.
Seymour:
Tiếc là, do một số dữ liệu ký ức đã bị hỏng, hiện tôi không rõ Hội Narzissenkreuz mà tôi cần đến rốt cuộc nằm ở đâu.
Seymour:
Vì vậy, quá trình tìm kiếm sẽ mất khá nhiều thời gian. Cho tôi xin phép được cáo lỗi trước.
Mamere:
Vậy à... tôi hiểu rồi.
Mamere:
Seymour có việc cần phải làm, nên buộc phải rời đi. Nhưng mà, Seymour nhất định sẽ quay lại tìm tôi đúng không?
Seymour:
Đúng.
Mamere:
Ừm. Vậy thì, Seymour, nhất định phải chú ý an toàn nhé...
Mamere:
Seymour nhất định phải trở lại. Bởi vì, "tín vật" tượng trưng cho sinh mệnh của tôi đang ở trong Seymour. Vì thế, đừng có đột ngột bị hỏng ở đâu đó nhé, tôi sẽ không tìm được đâu...
Seymour:
Tôi xin hứa, tiểu thư Mamere. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh của mình và sẽ quay trở về nơi của cô.
Mamere:
Ừm... Tôi biết rồi! Cảm hứng lúc này thật hiếm có, Mamere phải đi vẽ đây! Mọi người xong việc thì nhớ quay lại nhé!
Nhà Lữ Hành:
Quyết định vậy đi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ giúp em chăm sóc Seymour.
Mamere:
Được rồi, em biết rồi! Mọi người hãy cẩn thận nhé!
Mamere:
Em đi trước đây...
Paimon:
Mamere...
Paimon:
Vậy... bây giờ chúng ta phải đi đâu nhỉ...? Khi nãy Seymour có nhắc đến "Hội Narzissenkreuz" đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Hội Narzissenkreuz?
Paimon:
Ừm, Hội Narzissenkreuz... là nơi thế nào nhỉ?
Seymour:
Đang tìm kiếm... Dữ liệu không đủ, không thể trả lời.
Seymour:
Mô đun suy luận của tôi chỉ đưa ra được hai cái tên, ngoài ra thì không tìm thấy thông tin tình báo nào khác.
Paimon:
Vậy thì tìm kiểu gì!
Nhà Lữ Hành:
Hay là để chúng ta cũng giúp nhé.
Seymour:
Đang tính toán... Đúng. Nếu ngài đi cùng sẽ tăng tỉ lệ thành công.
Seymour:
Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Dù sao đi nữa, Nhà Lữ Hành, Seymour, chúng ta xuất phát thôi! Đợi giải quyết xong mọi thứ sẽ cùng nhau về thăm Mamere!
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết là ở đâu...
Seymour:
...?
Paimon:
Ừm, hình như chúng ta đã từng đến đó rồi... Tuy nhiên, đã đến bằng một cách thức rất thần bí, không biết Seymour có thể vào được không...
Paimon:
Dù sao đi nữa, Nhà Lữ Hành, Seymour, chúng ta xuất phát thôi! Đợi giải quyết xong mọi thứ sẽ cùng nhau về thăm Mamere!