arrow_back 原神 任務
Sắc Màu Cổ Xưa - Màn 2
Dải Màu Của Giấc Mơ Và Đất Son
任務列表
Để giúp đỡ Mamere, thu thập linh kiện dùng để sửa Seymour nào.
Paimon:
Hình như không có ai cả, là ở đây thật sao?
Mamere:
Chắc là phải... cha nói thì sẽ không sai...
Paimon:
Nhưng không ngờ Seymour còn có thể lặn đấy...
Seymour:
Tôi được trang bị thiết bị lặn đa năng tiên tiến nhất, đảm bảo có thể ở bên chủ nhân bất cứ lúc nào, và người được tạo ra từ nước trong đó...
Glaisti:
Ơ, Mamere? Sao cô lại ở đây?
Paimon:
Ối! Ở đâu chui ra vậy?
Glaisti:
Á, xin lỗi! Vì lũ ma thú đột nhiên chui ra từ vòng tròn phát sáng, nên em mới trốn vào trong kẽ đá...
Paimon:
Không sao là tốt rồi! Chỉ có mình em thôi sao?
Glaisti:
Không, còn một người bạn nữa, bị nhốt ở bên kia...
Glaisti:
Là một đứa trẻ tên Puca... Anh cao cao ơi, có thể giúp em cứu bạn ấy ra không?
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Ừm, chúng ta đi thôi!
Paimon:
Ơ? Thì ra ở đây còn có một ngôi làng sao?
Puca:
Đúng vậy, vì nó ở gần mạch khoáng, nên...
Glaisti:
Còn em ở đây để tiện chăm sóc cho những động vật nhỏ bị thương quanh đây.
Glaisti:
Tóm lại, về được nhà chắc là an toàn rồi, cảm ơn mọi người nhé!
Glaisti:
Cảm ơn cả Mamere nữa! Nếu không có Mamere thì chúng tôi đã không thể trở về rồi. Lần sau có dịp thì chúng ta cùng uống trà nhé?
Mamere:
Hic...
Paimon:
Thật là, những lúc thế này đừng xấu hổ nữa.
Mamere:
Không... không phải xấu hổ, chỉ là...
Glaisti:
Haha... Không sao, hiểu rồi.
Glaisti:
Vậy chúng em quay về trước nhé, cảm ơn mọi người đã đưa chúng em về.
Paimon:
Ừm, tạm biệt, nhớ chú ý an toàn nhé!
Paimon:
Vậy là chuyện cứu người đã giải quyết xong rồi nhỉ?
Mamere:
Cảm ơn vì đã giúp đỡ và tin tưởng em.
Mamere:
Nếu không thì em không biết phải làm sao để đối diện với đám quái vật đó nữa...
Seymour:
Không. Tiểu thư Mamere, theo suy luận hợp lý dựa trên dữ liệu thu thập trước đó, chế độ dọn dẹp của tôi có khả năng vô hiệu hóa mối đe dọa do các sinh vật thù địch đó gây ra.
Seymour:
Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của quý ngài đây, thì tôi cũng không thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn như vậy. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.
Paimon:
Hihi, dù sao thì chúng tôi cũng là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm mà! Nhưng sao trong Elynas lại có những thứ này nhỉ?
Mamere:
Không biết cha thế nào rồi...
Paimon:
Nói chứ, lúc nãy còn tưởng "cha" mà em nói là bí mật gì đó chỉ Melusine mới biết, không ngờ cả những Melusine khác cũng chưa từng nghe qua...
Mamere:
Mọi người không nghe được tiếng của cha, cũng giống như không hiểu được nội dung của tranh vậy.
Mamere:
Khi nói chuyện với cha, em cũng bị xem là nói chuyện một mình...
Paimon:
Vậy à...
Nhà Lữ Hành:
(Vậy là giọng nói nghe được khi đó...)
Paimon:
Ừm, nhưng nhìn cách Mamere sửa chữa cho Seymour, hay nghe theo chỉ dẫn đưa chúng ta tới cứu Puca, xem ra cha của Mamere đúng là người tốt!
Mamere:
Đương nhiên rồi! Là tốt nhất trên đời...
Paimon:
Ối! Lại rung lên rồi?!
Mamere:
...!
Mamere:
Anh 旅行者, chị Paimon...! Những nơi khác... cũng xuất hiện quái vật...
Paimon:
Hả?!
Mamere:
Lần này là ở nơi thu thập màu vẽ trước đó...
Paimon:
Là nơi có căn nhà lớn và chiếc thuyền chìm sao?
Paimon:
Từ đây qua đó phải đi đường vòng rất xa...
Mamere:
Đúng... đúng vậy, hic... Phải làm sao đây, lỡ như không kịp...
Seymour:
Không cần đi đường vòng, đi từ đây lên là được.
Mamere:
Hả? Nhưng mà bên trên đâu có đường.
Seymour:
Lúc nãy tôi đã quét qua môi trường xung quanh rồi.
Seymour:
Chỉ cần xuyên qua khối đá phía trên là có thể về đến Làng Merusea, sẽ kịp thời thôi.
Paimon:
Đừng có nói đơn giản như vậy! "Chỉ cần xuyên qua khối đá"... sao mà làm được chứ!
Seymour:
Đừng lo, tôi đã trang bị mô đun khai thác tiên tiến nhất, đủ để xuyên qua lớp đá dày này.
Seymour:
Thưa ngài 旅行者 cao quý, nhờ ngài đưa tôi đến chỗ nước phía trên. Khi vận hành mô đun khai thác, tôi không thể giữ cho thiết bị lặn hoạt động bình thường.
Paimon:
Có cả tính năng như vậy sao!
Paimon:
Mamere! Chị đã thu thập được rất nhiều linh kiện đây, chắc là đủ dùng rồi nhỉ?
Mamere:
Trong thời gian ngắn mà thu thập được nhiều vậy sao! Thật lợi hại...
Mamere:
Đúng là những người từ phương xa tới, trải nghiệm và các mối quan hệ thật phong phú!
Paimon:
Hihi, dù sao thì mấy việc thu thập này cũng làm quen rồi mà!
Paimon:
Nhưng phải làm sao để dùng số linh kiện này sửa chữa cho Seymour?
Mamere:
Cứ giao cho em! Theo như những gì cha đã dạy thì chắc chắn là được...!
Theo một cách không giống như đang sửa chữa máy móc, Mamere đột ngột tách chó robot ra từ khoảng trống trên lưng nó...
Sau đó nhét các linh kiện vương vãi trên mặt đất vào mà không cần nhìn, như thể đang làm một công việc quen thuộc vậy...
Sau khi làm xong, Mamere lại lấy trong túi ra một linh kiện khác có hình dạng kỳ lạ. Nó trông giống như viên kẹo được gói tinh xảo, trên đó có khắc vài ký hiệu không xác định được. Mamere gắn linh kiện đó vào giữa bánh răng trên đầu chó robot, rồi ráp nó lại với nhau...
Trên mặt đất cũng có một số linh kiện nằm rải rác, nhưng không biết để làm gì. Tạm giúp Mamere thu nhặt lại vậy, dù sao ở đây thì chúng cũng đáng quý như Mora mà.
Paimon:
Thật sự không sao chứ? Cảm thấy linh kiện rơi ra còn nhiều hơn số chúng ta thu thập nữa...
Paimon:
Mà nói chứ, thứ mà khúc cuối em lắp vào trông không giống với những linh kiện thu thập trước đó lắm...
Mamere:
Là cái này đúng không? Đây không phải là linh kiện, mà là "tín vật" của em.
Paimon:
"Tín vật"?
Mamere:
Ừm... Là thứ được sinh ra cùng Melusine như em. Cha nói đặt thứ này vào cùng là sẽ chữa được cho Seymour...
Paimon:
Hả? Cùng sinh ra, tức là...
Paimon:
Nghĩ kỹ lại, hình như chúng ta không biết Melusine được sinh ra như thế nào nhỉ...
Mamere:
Ừm, hình như em cũng... không rõ lắm. Ký ức đầu tiên chính là ở bên "tín vật". Mọi người đều như vậy...
Paimon:
Ơ? Vậy chẳng phải đó là thứ rất quan trọng sao?
Mamere:
Đối với Melusine thì "tín vật" là thứ vô cùng quan trọng, khác với những linh kiện này.
Mamere:
Như lúc nãy đã nói... "Tín vật" là kỷ vật đầu tiên tụi em có được khi đến với thế giới tươi đẹp này, và cũng là minh chứng cho sự sống.
Paimon:
Nhưng mà... thứ quan trọng như vậy sao lại dùng cho...
Mamere:
Em đâu phải vứt bỏ đâu... Seymour cũng sẽ đồng hành cùng em mà. Hơn nữa, Seymour vì cứu em nên mới...
Seymour:
...
Seymour:
Kiểm tra mô đun trung chuyển. Kiểm tra môi trường xung quanh... Mức độ ô nhiễm: Cao. Khởi động chế độ an toàn.
Paimon:
Woa! Nó cử động rồi kìa!
Seymour:
Đã phát hiện sinh vật không xác định... Đã nhập thông tin liên quan. Rất vui được gặp tiểu thư Mamere, và cả...
Mamere:
...Là 旅行者 và Paimon.
Seymour:
Trước đây đã lưu lại thông tin. Rất vinh hạnh được gặp mọi người, ngài 旅行者, và cả quý cô Paimon đáng yêu nữa.
Seymour:
Cảm ơn ngài đã hỗ trợ trong các cuộc xung đột trước đây. Tôi là bản mẫu 4ACV07, ngài có thể gọi tôi là Seymour.
Seymour:
Cho đến nay, vượt qua hơn (1/7)×10^21 chu kỳ dây cót, các chức năng của tôi đều đang ở trạng thái ngủ đông, đợi chủ nhân đánh thức và tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã định.
Paimon:
Hả? Trạng thái ngủ đông? Nhưng rõ ràng là đã có thể nói chuyện bình thường rồi mà?
Seymour:
"Nói chuyện bình thường"... Ý của quý cô là phát câu trả lời tự động được thiết lập sẵn sao, quý cô Paimon?
Mamere:
...Ơ?
Seymour:
Khả năng quan sát của ngài thật nhạy bén, gần như có thể sánh với chủ nhân của tôi. Trước đó, khi tiểu thư Mamere mang mô đun dây cót trung chuyển đến gần, giọng nói chính của tôi sẽ được tự động kích hoạt.
Paimon:
Mô đun dây cót trung chuyển?
Nhà Lữ Hành:
Là "tín vật" của em ấy sao?
Seymour:
Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi của ngài, bởi vì tôi không hiểu được ý nghĩa của "tín vật" mà ngài nói.
Seymour:
Vì vậy tôi cũng không thể đưa ra phán đoán "tín vật" mà ngài nói có liên quan với mô đun dây cót trung chuyển của tôi hay không.
Seymour:
Tuy nhiên, ở trạng thái ngủ đông, tùy thuộc vào tình huống cụ thể, tôi sẽ phát phản hồi tự động được thiết lập sẵn để giữ cho bộ phận âm thanh hoạt động bình thường khi năng lượng được khôi phục.
Paimon:
Hả? Tức là trước đây chỉ là phát ra lời thoại cố định thôi đúng không?
Seymour:
Hoàn toàn chính xác, thưa quý cô Paimon xinh đẹp và thông minh.
Seymour:
Vận hành một thiết bị xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Trong trường hợp năng lượng không được đảm bảo, để tránh tắt máy hoàn toàn, thiết bị logic của tôi đã chủ động tắt đi mô đun này.
Mamere:
Có nghĩa là...
Mamere:
Vậy những lời Seymour từng nói với tôi trước đây đều chỉ là... lời thoại được viết sẵn sao?
Seymour:
Hoàn toàn chính xác, thưa tiểu thư Mamere. Trong giai đoạn ngủ đông trước đó, sự tương tác giữa tôi và tiểu thư đều được thực hiện bằng cách phát phản hồi được thiết lập sẵn.
Mamere:
Haiz... Tôi...
Paimon:
(Chậc...)
Seymour:
Nhưng mô đun xử lý tầm nhìn và mô đun xử lý thông tin của tôi không bị đóng, nên những bức tranh mà tiểu thư cho tôi xem vẫn được lưu trong bộ nhớ.
Seymour:
Tôi có thể phân biệt hơn 103.900 phong cách nghệ thuật khác nhau, nhưng lại không có phong cách nào phù hợp với cách vẽ tranh của tiểu thư.
Seymour:
Do đó, tôi có thể suy luận một cách hợp lý rằng bức tranh của tiểu thư có giá trị nghệ thuật chưa từng có. Tôi chưa từng đề cập đến điều này trong các câu trả lời định sẵn trước đây, tôi xin phép bổ sung thêm.
Mamere:
Hả? Thật sao...?
Seymour:
Thật.
Paimon:
Đúng không? Mamere thấy đó, mọi người không hiểu được tranh của em chỉ là do phong cách mới lạ thôi! Sau này sẽ có người hiểu mà!
Mamere:
Cảm ơn Seymour, cả chị Paimon nữa... Lúc nãy em còn tưởng...
Paimon:
Đến cả Seymour cũng nói vậy, nên em phải tin tưởng vào bản thân! Với lại anh chị cũng hiểu được tranh của Mamere mà.
Seymour:
Một lần nữa cảm ơn các vị vì đã giúp tôi lấy lại được mô đun trung chuyển bị mất. Từ nay tôi có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình hơn, đó là bảo vệ chủ nhân.
Paimon:
"Chủ nhân"? À, là Mamere sao? Vậy nên lúc trước mới đột nhiên khởi động khi em ấy gặp nguy hiểm sao...
Seymour:
Không. Khi tôi đang ở trạng thái ngủ đông, tiểu thư Mamere luôn chăm sóc tôi, tôi rất cảm kích cô ấy. Nhưng mà chủ nhân của tôi không phải tiểu thư Mamere, mà là...
Paimon:
Mà là...?
Seymour:
Xin lỗi. Một số dữ liệu trong bộ nhớ của tôi đã bị hỏng nhẹ, có thể suy đoán một cách hợp lý là bị ảnh hưởng bởi xung đột trước đó. Hiện tại, không thể truy xuất dữ liệu liên quan đến "chủ nhân".
Seymour:
Lý do khởi động khẩn cấp trước đây... không rõ. Điều này không nên xảy ra. Tôi cần kiểm tra và bảo trì cơ chế logic của mình.
Mamere:
Vậy... vậy thì ăn chút gì đi nhé? Dù sao Seymour cũng chưa ăn gì. Nói không chừng... sau khi ăn no sẽ nhớ ra đó...
Paimon:
Không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng việc ăn đâu! Tuy đa số vấn đề là vậy.
Seymour:
Đánh giá mức độ hư hỏng dữ liệu: Cao. Thử tìm kiếm toàn khu vực để nhận thông tin liên quan. Truy xuất phân đoạn sự kiện đăng nhập cuối.
Seymour:
Thất bại. Dữ liệu quan trọng bị tổn hại. Quy trình truy xuất buộc phải gián đoạn.
Paimon:
Có... thực sự ổn không? Tôi cảm thấy như tình trạng ngày càng tệ hơn rồi đấy...
Seymour:
Cảm ơn quý cô Paimon, nhưng đừng lo, tôi chỉ đang tự kiểm tra thôi. Tôi có thể đảm bảo với quý cô là mọi thứ đều bình thường...
Paimon:
Ối! Chuyện gì thế!
Nhà Lữ Hành:
(Lần này kèm theo cả chấn động...)
Seymour:
Cảnh báo. Phát hiện mức ô nhiễm tăng mạnh.
Seymour:
Vì sức khỏe của mọi người, hãy mau rời khỏi đây để tránh thiệt hại.
Paimon:
Mức... mức độ ô nhiễm gì chứ? Rốt cuộc là đang nói gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?
Mamere:
Ối...
Mamere:
Mọi người... Cha nói là tình hình rất nguy hiểm, phải mau chóng...
Paimon:
Sao lại là cha nữa... Không đúng, em nói nguy hiểm gì vậy? Phải nhanh chóng làm gì cơ?
Mamere:
Melusine lẻ loi. Nguy hiểm... Không có thời gian giải thích nữa, mau đi giúp đỡ thôi!
Paimon:
旅行者, chấn động lúc nãy có vẻ không bình thường, hình như có liên quan tới chuyện Mamere nói. Chúng ta mau hành động thôi!
Paimon:
Có... chuyện gì vậy? Tại sao không đi qua được?!
Mamere:
Kỳ lạ... hình như bị vật gì đó chặn lại...
Paimon:
Chà, phải làm sao đây...
Seymour:
Xin lỗi, ngài 旅行者. Độ dày của bức tường vượt quá khả năng của tôi, năng lượng sẽ cạn kiệt trước khi tôi đào được đường hầm.
Mamere:
Từ... từ bên kia, bơi qua... Máu... của cha... đã...
Paimon:
Máu...? Không sao chứ, Mamere? Máu gì?
Mamere:
Không thể chậm trễ được nữa, làm ơn đi, 旅行者, cả... Seymour nữa... chúng ta... bơi qua từ bên đó đi...
Glaisti:
Cảm ơn anh cao cao, và cả quý cô Bóng Ma tốt bụng nữa!
Paimon:
Ai là Bóng Ma chứ! Phải là Paimon và 旅行者... Mà lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai em lại ở đây?
Puca:
Em... Em cũng không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, còn xuất hiện những con quái vật đáng sợ nữa... huhu...
Glaisti:
Puca và em đến đây để nhặt những viên đá đẹp. Tụi em đã đến đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp phải những thứ như vậy cả...
Glaisti:
Vậy nên... lúc nãy em muốn hỏi rồi, tại sao Mamere lại ở đây?
Mamere:
...
Nhà Lữ Hành:
Là Mamere đưa mọi người đến đây.
Glaisti:
Ơ? Nhưng sao Mamere biết chúng tôi ở đây?
Mamere:
Là cha nói đó. Bảo là các bạn gặp nguy hiểm, nhờ mọi người đến cứu các bạn...
Puca:
Cha...?
Glaisti:
Ồ, thì ra là vậy, là "cha" bảo bạn đến cứu chúng tôi à... Cảm ơn nhé, Mamere!
Paimon:
(Ơ? Vậy là Glaisti biết "cha" là ai sao?)
Glaisti:
(À ừm, không.)
Paimon:
(?)
Glaisti:
(Mamere bình thường cũng hay nói chuyện một mình, bảo là đang nói chuyện với "cha". Chắc là trong tưởng tượng nhỉ? Trông Mamere thật cô đơn...)
Puca:
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm ơn Mamere...
Mamere:
Tôi... Tôi cũng không làm gì cả, chỉ là cha nói cho tôi biết thôi...
Seymour:
Xin lỗi vì làm gián đoạn, tiểu thư Mamere và tiểu thư Puca. Xem xét tình hình hiện tại, tôi khuyên mọi người nên rời khỏi đây sớm để tránh bị tấn công lần nữa.
Puca:
Ôi! Lại có chó xuất hiện nữa kìa...!
Glaisti:
Bình tĩnh nào Puca! Đây là chó robot mà Mamere đã nhặt về đó!
Glaisti:
Ơ? Nhưng nhớ hình như trước đây nó không hoạt động mà nhỉ?
Seymour:
Rất nhạy bén, thưa tiểu thư Glaisti.
Seymour:
Dù thế nào thì tôi vẫn thấy không nên ở lại đây lâu. Hãy đi cùng tôi đến nơi an toàn. Chỉ số ô nhiễm ở đây đã vượt quá mức người bình thường có thể chịu được rồi.
Paimon:
"Chỉ số ô nhiễm"?
Nhà Lữ Hành:
(Lẽ nào có liên quan đến ảo giác trước đó sao...?)
Puca:
Nơi... nơi an toàn? Chỉ cần về nhà là được nhỉ...?
Paimon:
Mặc dù không rõ chỉ số ô nhiễm mà Seymour nói là gì, nhưng ở đây khá nguy hiểm, chúng ta mau quay về trước vậy!
Glaisti:
Em hiểu rồi, cảm ơn chị Paimon tốt bụng!
Paimon:
Hihi, được, chúng ta đi thôi!
Thông qua cộng hưởng pha lê đã phá vỡ được khoáng thạch, không ngờ bên trong lại có Melusine...
Vẫn may, có vẻ như không bị thương...
Virda:
Ơ? Mamere? Sao lại ở đây? Còn các bạn là...
Paimon:
Tôi là Paimon, đây là 旅行者, Mamere đưa chúng tôi đến giúp cô đó.
Virda:
Vậy sao? Cảm ơn nhé! Tôi là Virda, gọi "Vi" là được rồi. Tôi là nhân viên thực tập của "Đội Hắc Ảnh Marechaussee"!
Virda:
Nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Hic, mất mặt quá...
Paimon:
Nhân viên thực tập? Ồ, vậy cô là quan chức của Fontaine sao...
Virda:
Bây giờ vẫn chỉ là tự phong thôi. Nhưng sẽ có một ngày tôi trở thành nhân viên chính thức như tiền bối Sedile!
Paimon:
Chuyện này cũng có thể tự phong sao?
Paimon:
Vậy lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại trốn trong đá?
Virda:
Ơ? Trốn trong đá? Tôi không nhớ là mình đã làm chuyện như vậy?
Virda:
Tôi chỉ nhớ là khi bỏ chạy đã bị té, sau đó không biết gì nữa...
Mamere:
Là... cha đang bảo vệ đó.
Virda:
Cha?
Paimon:
Bỏ qua chuyện này trước đi, dù sao cả 旅行者 và tôi cũng không hiểu...
Paimon:
Còn Melusine nào khác bị nhốt ở đây không?
Virda:
Chắc là không, tôi chỉ đang tập luyện ở đây một mình thôi...
Virda:
Nhưng mà, lúc nãy có mấy người lạ mặt đi qua... Hình như là bốn người thì phải.
Mamere:
Hả? Người... lạ mặt?
Paimon:
Đợi đã... có phải là một tên màu tím, đi chung với ba người quàng khăn đỏ không?
Virda:
Đúng vậy! Mọi người là bạn bè sao?
Paimon:
Chậc, phải nói thế nào nhỉ...
Kể cho Virda nghe những chuyện đã xảy ra...
Virda:
Hả?! Xảy ra chuyện như vậy sao?
Virda:
Nghĩ lại thì những tên đó trông rất lén lút, đúng là rất khả nghi! Hic, tôi vẫn còn non nớt quá, nếu tiền bối Sedile gặp phải chuyện như vậy thì...
Nhà Lữ Hành:
Cô có biết họ đi đâu không?
Virda:
Lúc nãy tôi nhìn thấy họ đi về hướng đó!
Paimon:
Được, 旅行者, chúng ta mau đuổi theo... Ơ?
Kaykaus:
Chị đại! Sao những thứ này vẫn cứ đuổi theo chúng ta vậy!?
Irus:
Sao ta biết được chứ! Đúng là xui xẻo mà... Á á! Đừng có đuổi theo nữa!
Virda:
A, là đám lén lút lúc nãy! Đứng lại! Không được chạy!
Paimon:
Cẩn thận! Thứ sau lưng bọn họ là...
Irus:
Ơ, các người là...! Mau cứu chúng tôi với, chúng tôi sẽ trả tiền!
Paimon:
Ối! Nhiều ma thú quá, bọn chúng đang xông về phía này! 旅行者, cẩn thận!
Seymour:
Phát hiện phản ứng thù địch. Chuyển sang chế độ dọn dẹp. Vì sự an toàn của tiểu thư Mamere, vui lòng nấp ở xa một chút.
Irus:
Cuối cùng cũng được cứu rồi... Á, làm gì vậy?!
Virda:
Hừm! Các người là kẻ đứng sau vụ triệu hồi ma thú này! Bắt lại! Bắt lại hết!
Kaykaus:
Không... Chúng tôi không làm chuyện gì xấu cả, chỉ là bị bọn ma thú đuổi theo thôi!
Paimon:
Rốt cuộc là chuyện gì, mau giải thích rõ ràng! Còn cái tên màu tím... Jakob đó đâu?
Virda:
Đúng đó, tốt nhất là khai thật ra, hừm!
Irus:
Haiz, bỏ đi, đến nước này rồi... Thành thật khai báo là được chứ gì? Sớm biết như vậy đã không nhận việc này rồi...
Irus:
Tên khốn đó yêu cầu chúng tôi lấy thứ đá đỏ đó cho hắn... Là những thứ mà các vị vừa mang về, nói là có công dụng quan trọng.
Paimon:
Công dụng gì?
Irus:
Ai mà biết chứ! Ngoài ra thì hắn không nói gì cả, chỉ sai chúng tôi đi đào quặng... Ôi Al-Ahmar ơi, chúng tôi là lính đánh thuê chứ đâu phải thợ mỏ!
Irus:
Vì tiền nên chúng tôi vẫn làm việc chăm chỉ cho hắn, khó khăn lắm mới kiếm được vài mảnh. Vậy mà hắn không những không đưa tiền, lại còn nói những lời kỳ lạ!
Irus:
Tôi còn chưa kịp nghe rõ thì tên đó lại nói "thật vô dụng", "đành phải dùng biện pháp cũ" gì đó. Rồi hắn không trả tiền, còn định mang đồ đi!
Irus:
Tôi định tìm hắn tính sổ, hắn liền thực hiện động tác gì đó, đọc vài câu nghe không hiểu. Rồi quái vật xuất hiện đuổi theo chúng tôi đến đây! Hừ, tên khốn đó...
Nhà Lữ Hành:
Ma thú ở những nơi khác cũng là do hắn triệu hồi sao?
Irus:
Hả? Ma thú nơi khác gì?
Mamere:
Một số nơi bên ngoài làng cũng xuất hiện quái vật tương tự và tấn công Melusine!
Irus:
Có chuyện này sao? Tôi không biết! Sau khi rời khỏi nhà cô, tên Jakob kia đưa chúng tôi đến ngã rẽ phía trước. Dọc đường không có vấn đề gì...
Paimon:
Vậy là từ đầu hắn thuê các người, ngoài việc cướp tranh ra thì không nói gì khác sao?
Irus:
Còn nói gì chứ. Tên đó ngay cả tiền cọc cũng không trả mà!
Paimon:
Tiền cọc cũng không trả, vậy tại sao các người còn bán mạng cho hắn chứ...
Mamere:
Là vì... thấy hắn ngầu sao?
Kaykaus:
Ồ, chị đại, hóa ra là vậy! Chị đại thích màu tím à?
Irus:
Đồ đần, nói gì vậy? Sao lại thế được! Hơn nữa tên đó ngầu gì chứ? Mà thích màu tím là cái lý do gì vậy?
Irus:
Hmm... Bởi vì trông hắn rất có tiền. Tôi nghĩ phải nhiệt tình một chút thì sẽ moi được nhiều Mora hơn, nên mới không bắt đặt cọc...
Paimon:
Cái này gọi là tự làm tự chịu rồi...
Paimon:
Hừm, xem ra cũng không hỏi được gì từ mấy tên này. Phải xử lý bọn chúng thế nào đây...
Virda:
Hừm, cứ giao hết cho tôi! Mặc dù tôi không phải nhân viên chính thức, nhưng vẫn có thể áp giải chúng về làng giao cho tiền bối Sedile!
Irus:
Khoan đã! Chúng tôi cũng là người bị hại mà?!
Mamere:
Các người...! Biến nhà người khác thành mớ hỗn độn, khiến Seymour ra nông nỗi này! Còn nói mình là người bị hại sao!
Virda:
Hừm! Đúng vậy... Khoan đã, biến nhà ai thành mớ hỗn độn?
Paimon:
Không, vấn đề đáng quan tâm không nằm ở đó!
Virda:
Đúng! Các người dám làm chuyện như vậy! Hừm, không thể tha thứ! Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn đi theo tôi!
Irus:
Khoan đã! Các người cũng định đuổi theo tên đó đúng không? Chúng tôi biết hắn chạy đi đâu!
Irus:
Tên đó đã đi tới nơi có một tảng đá khổng lồ treo lơ lửng. Là hướng đó... Nếu bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp!
Paimon:
Tảng đá khổng lồ treo lơ lửng? Khoan đã, không lẽ là...
Mamere:
Là nơi rất ấm áp, khiến người khác an tâm đó...
Irus:
Hừm, dù là lính đánh thuê, nhưng chúng tôi cũng sẽ chọn chủ. Loại người ích kỷ như vậy thì có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không nhận.
Irus:
Hơn nữa tên khốn đó ngay cả tiền cọc cũng không trả! Tức chết đi được!
Paimon:
Á! Lại rung chuyển rồi!
Kaykubad:
Chị đại, trận động đất này không lẽ là...
Irus:
Đáng ghét, nếu lại có quái vật thì... Này, có định bắt chúng tôi không? Mau lên đi! Tôi đầu hàng đây!
Virda:
Hừm, vậy mới phải chứ! Đến Pháo Đài Meropide chăm chỉ cải tạo rồi trở thành người có ích cho xã hội nhé!
Paimon:
Mấy tên đó giao cho cô đó, còn chấn động này để chúng tôi lo.
Virda:
Đừng hòng giở trò, bằng không Sảnh Chấp Pháp sẽ không tha cho các ngươi đâu!
Sau khi tước vũ khí và trói đám lính đánh thuê lại, Virda đã đưa chúng rời đi.
Paimon:
旅行者, bây giờ chúng ta...
Mamere:
...Hic!
Paimon:
Ấy?! Mamere? Em... em sao vậy? Trông có vẻ rất khó chịu...
Mamere:
Không... không phải... là... cha...
Mamere:
Đau quá... Đừng... Tại sao lại làm những chuyện như vậy...
Nhà Lữ Hành:
...Tôi cũng nghe thấy rồi.
Paimon:
旅行者, sắc mặt trông tệ quá... Rốt cuộc là sao? Đã nghe thấy cái gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không sao, nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Mau qua bên đó.
Mamere:
Đúng vậy... gấp lắm rồi...
Paimon:
Nhưng bộ dạng bây giờ, nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn đúng không? Dù sao thì trông em cũng đang rất khó chịu mà...
Mamere:
Đúng vậy... rất đau đớn. Trước giờ... chưa từng có cảm giác này...
Mamere:
Nhưng mà... phải đến đó mới được. Bởi vì... chắc chắn cha còn đau hơn em...
Mamere:
Làm ơn... Hãy đưa em tới đó. Nơi trước đây chúng ta thu thập khoáng thạch tinh khiết...
Paimon:
Ừm. Chúng ta đi thôi! "Đường tắt" ở đó chắc là đi được nhỉ!