arrow_back Genshin Impact Quests
Ann Của Narzissenkreuz - Màn 3
"Nếu Cô Ấy Không Còn Mơ Thấy Bạn..."
Quest List
Đã đến "Annapausis thật sự"
Mary-Ann:
Trốn tìm, trốn tìm, Mary và những người bạn sẽ đi đâu ♪
Đi đến biển lớn không có rào cản, đi đến cội nguồn của tất cả sinh mệnh ♪
Paimon:
Xin chào!
Mary-Ann:
Ôi. Chào các bạn!
Mary-Ann:
Thật xin lỗi, vừa nãy tôi đang chuẩn bị bánh ngọt nên không để ý thấy các bạn đến. Mời ngồi, sắp đến giờ dùng bánh ngọt rồi!
Paimon:
Hay quá, bánh ngọt!
Mary-Ann:
Bánh ngọt của chúng tôi rất ngon đó.
Mary-Ann:
À, nhưng vẫn phải đợi một chút. Đợi đến khi chuông kêu thì mới bắt đầu được. Nếu không thì thật là bất lịch sự.
Mary-Ann:
Các bạn từ đâu đến vậy? Một nhóm thật kỳ diệu! Thiếu niên điển trai, Tinh Linh Nước Trong nhỏ nhắn, còn có một bạn nhỏ xinh xắn bay lơ lửng nữa.
Paimon:
Hihi. Tôi là Paimon, còn đây là Traveler!
Ann:
...
Paimon:
(Ann hình như có chút không vui nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Chắc đang nghĩ về vài chuyện gì đó.)
Paimon:
...À, còn vị Tinh Linh Nước Trong này là bạn của chúng tôi, tên là Ann!
Mary-Ann:
Ái chà, cái tên thật hay. Vậy được rồi! Về phần tôi, tôi tên là Mary-Ann.
Nhà Lữ Hành:
Giống quyển sách mà Canotila tìm thấy...
Paimon:
Ừm... Đúng vậy, cảm giác rất bất thường...
Mary-Ann:
Đây là vườn hoa mà chúng tôi đã dày công chăm sóc. Rất đẹp phải không?
Mary-Ann:
Tôi nghe Basil nói, chăm sóc trẻ con cũng giống như chăm sóc hoa vậy, phải có đất thật tốt và ánh nắng đầy đủ. Phải thường xuyên chăm bón tưới tiêu, nhưng cũng không được để chúng sinh trưởng tùy tiện.
Paimon:
Ừm! Cảm thấy Basil đó nói rất có lý!
Mary-Ann:
Hơn nữa, khi cần thì phải tiêu diệt hết những loài bọ gây hại.
Paimon:
Ối, cảm thấy lời Basil đó nói có chút nguy hiểm.
Mary-Ann:
Hihi, cô ấy rất giỏi, dù làm bánh ngọt hay là chăm sóc hoa cũng đều rất khéo. Nếu có cơ hội giới thiệu cho các bạn làm quen thì tốt quá!
Mary-Ann:
Tôi luôn chăm sóc những bông hoa ở đây, hy vọng có một ngày bạn bè đến chơi sẽ cho họ thấy những bông hoa nở rộ. Và vừa hay các bạn đã đến đây!
Paimon:
Vậy à... Tiếc là hiện giờ chúng vẫn chưa nở.
Mary-Ann:
Nhưng chỉ cần tưới nước là được rồi!
Mary-Ann:
Trốn tìm, trốn tìm, Mary và những người bạn sẽ đi đâu ♪
Đến sân vườn bong bóng, ngắm hướng dương nở rộ ♪
Sau khi những giọt nước thấm đẫm vào đất, hoa hướng dương đâm chồi lên từ đó, sinh trưởng rất nhanh rồi trổ bông rực rỡ.
Mary-Ann:
Thế nào, đẹp chứ?
Paimon:
Ơ?! Sao đột nhiên chúng lại mọc lên vậy?
Mary-Ann:
Vì chúng vẫn đang đợi bạn bè tới. Các bạn vừa đến là hoa không đợi được nữa rồi. Sau đó, thứ chúng cần là một chút khích lệ, một chút ẩm ướt.
Paimon:
Thì ra là vậy... Thiên nhiên thật là thần kỳ!
Mary-Ann:
Ann có thích không?
Ann:
...Vàng lấp lánh, rất đẹp.
Mary-Ann:
Ừm! Tôi biết mà, chắc chắn bạn sẽ thích. Vì tôi cũng rất thích.
Mary-Ann:
Traveler có phải đến từ một nơi rất xa không? Nơi đó có những loài hoa gì thế?
Nhà Lữ Hành:
(Miêu tả bông hoa cài trên tóc của em gái.)
Mary-Ann:
Vậy à... Nghe có vẻ là loài hoa rất đẹp.
Nhà Lữ Hành:
Có điều, loài hoa này chắc là rất hiếm thấy.
Paimon:
Traveler...
Mary-Ann:
...Vậy chúng ta nói về hoa khác đi! Tôi chỉ ở Fontaine chưa từng đến nơi khác. Nhưng có một người bạn, anh ấy đã từng đến Sumeru! Nghe nói ở đó có rất nhiều loài hoa mà Fontaine không có.
Mary-Ann:
Như loài hoa mọc trên vách núi, hoa chỉ nở vào ban đêm, hoa mọc trên xương rồng...
Mary-Ann:
Sau đó, anh ấy mới nhớ ra là Fontaine không có xương rồng, liền giải thích cho tôi xương rồng là gì. Anh ấy là một người rất nghiêm túc, từ nhỏ đã thông minh hơn chúng tôi...
Mary-Ann:
Khụ! Xin lỗi, tôi hơi lan man rồi. Hiếm khi gặp người khác nên tôi hơi phấn khích. Vậy Paimon đã từng thấy qua loài hoa nào đặc biệt chưa?
Paimon:
Hừm... Nghĩ đến ngay thì chắc là bồ công anh ở Mondstadt!
Mary-Ann:
Bồ công anh! Bạn có hạt giống bồ công anh không?
Paimon:
Ấy? Cái này... không chừng là có đấy...
Mary-Ann:
Bồ công anh~ Bồ công anh~ Mau trưởng thành ♪
Quả thật đã tìm thấy hạt giống bồ công anh trên người Paimon.
Mary-Ann đem hạt giống bồ công anh gieo xuống một cách rất vui vẻ.
Mary-Ann:
Đúng rồi! Bồ công anh... là loài hoa thế nào vậy?
Paimon:
Tôi cứ tưởng Mary-Ann biết chứ! Nói sao nhỉ... bông hoa mà nó nở ra được kết hợp từ rất nhiều hoa nhỏ màu trắng. Những bông hoa nhỏ này sẽ mang theo hạt giống.
Paimon:
Cho nên, chỉ cần gió thổi một cái là những bông hoa nhỏ xíu sẽ theo gió bay đi khắp nơi, sau đó nảy mầm ở nơi khác, rồi lại nở ra bông hoa mới.
Mary-Ann:
Woa! Thật lợi hại, không ngờ là có loài hoa như vậy. Trước đó tôi cũng từng nghe qua chuyện tương tự!
Paimon:
Thật à! Là hoa gì vậy?
Mary-Ann:
Không phải hoa, là câu chuyện về nước. Từng ở một nơi nào đó, có một làn nước yên bình...
Mary-Ann:
Sau đó do bị náo động đã sinh ra những gợn sóng, trong gợn sóng lại xuất hiện giọt nước li ti, chứa đựng sinh mệnh. Những sinh mệnh này rời khỏi làn nước, biến thành vô số hình thù khác nhau.
Mary-Ann:
Dù tất cả đều do nước tạo nên, nhưng vì hình thái khác nhau nên có sự ngăn cách. Mỗi sinh mệnh nhỏ bé đều rất yếu ớt, nhưng lại có vẻ đẹp của riêng mình.
Mary-Ann:
Bồ công anh mà Paimon kể rất giống câu chuyện này. Vốn dĩ cùng nhau tạo thành một bông hoa, nhưng cuối cùng lại phải chia cách, nở rộ, rồi trở thành chính mình.
Mary-Ann:
Có điều, những giọt nước nhỏ rất yếu ớt, dễ bị khô cạn. Nếu tập hợp cùng nhau sẽ trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, những giọt nước sẽ không còn là chính mình nữa. Bồ công anh cũng vậy phải không?
Mary-Ann:
Paimon cảm thấy như vậy ổn không?
Paimon:
Hmm... Tôi nghe không hiểu, Traveler thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Dù có yếu đuối, nhưng sự chia cách cũng là điều cần thiết.
Mary-Ann:
...Ừm, tôi đại khái hiểu được quan điểm của Traveler rồi.
Paimon:
Nghe Mary-Ann nói vậy, cảm thấy rất giống Al, Petit Chou bọn họ. Vì giúp đỡ chúng ta mà họ đã hợp thành một, biến thành quả bong bóng rất lớn đó...
Ann:
...Đúng vậy. Tôi vẫn còn nhớ.
Mary-Ann:
Ừm. Bây giờ nói chuyện này cũng không còn ý nghĩa nữa.
Mary-Ann:
Chúng ta đi tiếp thôi. Đúng rồi! Để dẫn các bạn đi xem chú chó mà chúng tôi nuôi!
Nhà Lữ Hành:
Giống quyển sách của Học Viện Triết Học Tự Nhiên...
Paimon:
Ừm... Không biết, cứ thấy có gì đó không giống...
Paimon:
Ừm... Mặc dù muốn nói bên trong quyển sách lúc nãy rất kỳ lạ, nhưng so với tình huống này thì cũng không có gì đặc biệt nhỉ...?
Ann:
Thế giới lẽ ra phải như vậy, chứ không phải như vẻ bề ngoài kia. Bọn trẻ phải được sống dưới ánh mặt trời, giữa hoa cỏ, không bị quấy rầy hay làm hại.
Paimon:
Đúng vậy, cảm giác ở đây rất thoải mái! Khi thám hiểm Vương Quốc Narzissenkreuz, khắp nơi không có ánh sáng. Nhưng đến đây thì tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều!
Ann:
...
Paimon:
Dù sao thì nơi này cũng không tệ, chắc là vườn hoa của công chúa Lyris! Traveler, đợi khi hành trình kết thúc, chúng ta tìm một chỗ như này để sống nhỉ?
Paimon:
Chúng ta có thể trồng rất nhiều trái cây ngon, rất nhiều Hoa Ngọt, sau đó mời bạn bè tới chơi! Mọi người có thể vui vẻ chung sống cùng nhau! Thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, được đó.
Paimon:
Hihi, vậy là hứa hẹn rồi nhé! Nhưng giờ chúng ta phải giúp Ann tìm thấy công chúa Lyris trước đã!
Mary-Ann:
Trốn tìm, trốn tìm, Mary và những người bạn sẽ đi đâu? ♪
Paimon:
Ồ? Hình như bên đó có ai đang hát thì phải...
Mori:
Quý ngài thân mến, rất vinh hạnh được ngài ban cho thức ăn. Cũng rất vui được gặp lại tiểu thư Mary-Ann.
Nhà Lữ Hành:
?
Mary-Ann:
Ừm! Chó ngoan.
Paimon:
Hmm, chó ngoan...?
Mori:
Xin kính chào, tiểu thư đáng yêu.
Paimon:
Hmm, mặc dù rất vui khi được khen đáng yêu, nhưng mà Ann, chuyện này là sao...?
Ann:
Tôi cũng không biết... nhưng mà, đây không phải Mori.
Mary-Ann:
Nó luôn ở bên cạnh tôi.
Paimon:
Thế thì... nói sao nhỉ, Traveler, có phải chúng ta mới là người sai không? Chó thực sự phải là như vậy, chỉ là nhận thức trước đây của chúng ta có vấn đề sao...?
Mary-Ann:
Nước không có hình dạng, sinh mệnh sẽ lựa chọn hình dáng mà mình muốn. Nhưng điều này có liên quan tới bản chất của chúng hay không thì lại là chuyện khác.
Paimon:
Al cũng có nói điều tương tự!
Mary-Ann:
Trước đây tôi từng nghe được một đạo lý: "Cơ thể là chiếc lồng cản trở sự tiến hóa." Người đó từng là một đứa trẻ giống như bao người khác.
Mary-Ann:
Chúng tôi và rất nhiều người từng nghe người đó kể vô số câu chuyện. Về sinh mệnh, từng giống như nước, không có hình dạng cố định, linh hồn đã từng không có rào cản, cũng vì thế mà câu chuyện không có giới hạn.
Mary-Ann:
Rất nhiều người đã từ bỏ cơ thể của mình. Bởi vì, nếu nước có thể được rút ra từ máu, thì ý chí cũng có thể rút ra từ hình dạng.
Ann:
...Nhưng cho dù có đổ nước vào bột nâu đen khô cạn thì nó cũng không thể trở lại thành máu được nữa.
Paimon:
Ann?
Ann:
Ừm. Tôi đang nhớ ra vài chuyện. Tuy... tuy rằng tôi không hề muốn nhớ lại.
Mary-Ann:
Ann nhớ ra bao nhiêu?
Ann:
Tôi không biết. Chỉ là rất nhiều cảm xúc và cảnh tượng, những lời nói tức giận và vui vẻ đột nhiên cùng xuất hiện. Tôi không rõ...
Mary-Ann:
Tôi hiểu rồi.
Mary-Ann:
Đi trước đi, hãy làm một chú chó ngoan nhé.
Mori:
Hiểu rồi. Tạm biệt, tiểu thư Mary-Ann và những vị khách quý.
Paimon:
Không ổn rồi. Chuyến mạo hiểm lần này càng ngày càng nhiều chuyện khó hiểu! Nếu không phải tại nhìn thấy chú chó đó, thì có rất nhiều chuyện vốn dĩ đã quên rồi...
Paimon:
Vậy, lời hứa hẹn giải cứu công chúa Lyris thì sao?
Ann:
Đúng vậy...
Mary-Ann:
Xin lỗi, ở đây không có công chúa Lyris nào cả. Chỉ có chúng tôi sống ở đây, riêng hôm nay tôi mới may mắn đón khách tới thăm.
Ann:
Nhưng đây là nơi cuối con đường rồi, công chúa Lyris chắc chắn ở đây!
Paimon:
Có điều, Mary-Ann nói là...
Paimon:
Hmm, cho nên, tình hình hiện tại... Ann và Mary-Ann nhất định có một người sai!
Paimon:
Đúng không, Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Ừm...
Paimon:
Traveler suy luận giỏi hơn, tôi lú cả rồi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, thứ mà chúng ta trải qua chỉ là "câu chuyện".
Paimon:
Nhưng mà, chúng ta và thành viên của Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz đã cùng nhau thám hiểm, cùng đánh bại thuộc hạ của Narcissus. Đều là những gì chúng ta được trải qua...
Nhà Lữ Hành:
Paimon nghĩ kỹ hơn xem...
Nhà Lữ Hành:
Trong bảy quốc gia đâu có "Vương Quốc Narzissenkreuz"?
Paimon:
Ồ, Traveler nói đúng... Sao tôi lại không nghĩ ra điều này nhỉ?
Paimon:
Vậy Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz... Chuyến thám hiểm của chúng ta với Al, Petit Chou, Đại Tá Kate, Jak, Mori... Bọn họ đều là nhân vật trong câu chuyện và không có thật, đúng không?
Paimon:
Không đúng! Giải thích như vậy không thể chấp nhận được!
Paimon:
Chẳng phải chúng ta đã gặp vô số chuyện ở nơi dẫn đến cổng dịch chuyển của tháp sao? Nếu nói những thứ đó đều là một phần của câu chuyện, thì có rất nhiều điều không thể giải thích được.
Paimon:
Hừm! Ví dụ như thánh kiếm chưa từng được nhắc đến, rồi còn có tòa tháp rõ ràng là đã bị chặn, vậy mà bên trong lại có ma vật, còn có Trận Địa Bóng Nước nữa!
Ann:
Paimon, tôi đã hiểu được ý của Traveler rồi... Vậy thì, từ khi bắt đầu vào trong tòa tháp thì mọi thứ đều nằm ngoài phạm vi của câu chuyện, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Có thể nói là phần chưa viết của câu chuyện.
Ann:
Vậy thì... Thánh Kiếm, Rồng Ma Narcissus, những phần này đều nằm trong câu chuyện, chỉ là chưa sắp xếp xong.
Paimon:
Hừm, vẫn rất khó tưởng tượng. Ai có thể xây dựng kiến trúc lớn như vậy chỉ vì một câu chuyện chứ...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ kiến trúc vốn đã tồn tại.
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là được dùng cho câu chuyện.
Mary-Ann:
...
Ann:
Nói cách khác, những thứ tôi chợt nhớ ra trên đường cũng chính là thứ vốn dĩ xảy ra ở nơi này. Còn tôi, chỉ là một nhân vật trong câu chuyện...
Nhà Lữ Hành:
Không chỉ như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Ann nhớ ra những thứ này, chứng tỏ Ann đã ghi nhớ nó.
Paimon:
Nhưng nếu như vậy, Ann rốt cuộc là...
Ann:
Tôi là... Ann, tôi phải giải cứu công chúa Lyris.
Mary-Ann:
Được rồi, Traveler, Paimon, và Ann thân yêu. Đã sắp đến giờ, mặc dù ở bên các bạn rất vui, nhưng tôi buộc phải mời các bạn rời khỏi đây rồi.
Mary-Ann:
Rõ ràng biết là giả, nhưng tại sao lại nói ra? Ít nhất cũng phải nghĩ cho tâm trạng của Ann chứ.
Paimon:
Ơ?
Nhà Lữ Hành:
Mary-Ann...
Paimon:
Cái tên này... hình như đã nghe ở đâu rồi...
Paimon:
Ủa? Sao đột nhiên...
Ann:
Nhưng mà...!
Mary-Ann:
Suỵt, Ann, đừng nói nữa.
Mary-Ann:
Tôi từng nghe người bạn thân nhất của tôi kể một câu chuyện, về công chúa xinh đẹp bị giam trong tòa tháp cao.
Mary-Ann:
Trước khi các bạn đến, tôi đã có một giấc mơ. Mơ thấy tôi là một Tinh Linh Nước Trong nhỏ bé, dũng cảm, cùng với bạn của mình, một lòng giải cứu công chúa...
Mary-Ann:
Thế giới này hoặc sẽ có công chúa, hoặc cũng sẽ có rồng. Nhưng tôi hiểu, chuyện thế gian thường sẽ không đơn giản như vậy. Rồng sao có thể hứng thú với công chúa chứ?
Mary-Ann:
Sau khi tỉnh lại, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy giấc mơ này rất buồn cười, nhưng lại có chút khiến người ta hoài niệm. Ann đã nhớ ra chưa?
Ann:
Không đúng, chắc chắn còn cách khác! Nếu không, tôi được sinh ra, nguyện vọng duy nhất của tôi, chẳng phải là vô nghĩa sao? Nếu không thể giải cứu công chúa Lyris...
Mary-Ann:
Không phải như vậy, Ann.
Mary-Ann:
Sự ra đời của Ann là một sự tình cờ đẹp đẽ. Chuyện đến nay, là "tôi" đã cầu nguyện cho Ann có thể sống tiếp vì bản thân, ngắm nhìn dáng vẻ của thế giới, chứng kiến sự đổi thay của những năm qua.
Mary-Ann:
Tôi hy vọng Ann sẽ có được linh hồn, ký ức, nhân cách và những nguyện vọng thuộc về bản thân.
Mary-Ann:
Hy vọng Ann tự làm chủ vận mệnh trong thế giới thực sự, có thể trải qua tất cả những điều tốt đẹp. Được không?
Mary-Ann:
Rất vui được làm quen hai bạn, Traveler, và Paimon. Tôi cũng rất vui được biết Ann.
Mary-Ann:
Nhưng "Annapausis" là ngôi mộ của chúng tôi, tôi không muốn các bạn ở lại đây lâu.
Paimon:
Mary-Ann... Tại sao lại nói như vậy? Cho dù cô có nỗi khổ gì thì tôi và Traveler cũng sẽ tìm ra cách giải quyết mà...
Mary-Ann:
Tôi biết. Tôi có thể cảm nhận được, các bạn vừa lương thiện vừa có bản lĩnh. Cảm ơn hai bạn, Paimon, Traveler.
Mary-Ann:
Chỉ là đôi lúc tôi thích nằm mơ, trong giấc mơ có chuyến thám hiểm tuyệt vời, có tương lai tươi đẹp. Nhưng mà, tôi biết rõ chuyện đã qua, sớm đã hiểu rằng mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Mary-Ann:
Trong thế giới thực, mọi chuyện đều đã kết thúc. Tạm biệt.
Mary-Ann:
Đã rất lâu rồi không gặp người bên ngoài, thật là vui. Các bạn từ đâu đến vậy?
Paimon:
À, cái này, chúng tôi là...
Paimon:
Nghĩ kỹ chút thì tôi cũng không biết. Chúng tôi sau khi đánh bại Rồng Ma Narcissus, không biết tại sao lại tới được đây...
Mary-Ann:
"Rồng Ma Narcissus"! Đáng sợ thật.
Paimon:
Ừm... Traveler thấy đáng sợ không?
Mary-Ann:
Ghê gớm thật! Tôi nghe nói Rồng Ma Narcissus đã làm hại rất nhiều người, rất nhiều vương quốc đều hóa thành tro bụi. Các bạn đánh bại nó, quả thật lợi hại!
Paimon:
Mary-Ann cũng biết Rồng Ma Narcissus thì dễ nói chuyện hơn rồi! Chúng tôi đến từ Vương Quốc Narzissenkreuz, đang tìm công chúa Lyris. Cô có biết cô ấy ở đâu không?
Mary-Ann:
"Công chúa Lyris" thì... tôi không biết.
Ann:
Nhưng mà... Đúng ra cô ấy phải ở đây...
Mary-Ann:
Vậy sao, Ann? Nhưng tôi sống ở đây rất lâu rồi, chưa thấy công chúa nào cả. Hay là công chúa của các bạn đang ở đâu đó bên ngoài chăng?
Paimon:
Vậy sao? Nhưng trước khi đến đây, chúng tôi đã thấy một cuốn sách viết về công chúa Lyris xinh đẹp lương thiện gì đó...
Mary-Ann:
Công chúa Lyris xinh đẹp lương thiện... tôi không rõ nữa. Nhưng mà Traveler trông rất giống vị hoàng tử đến từ phương xa đó!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
(Tiếng leng keng ở đâu đó truyền đến...)
Paimon:
Hả? Là tiếng chuông này...
Mary-Ann:
Ừm! Đây là tín hiệu cùng thưởng trà đó! Trước đây, khi lũ trẻ nghe thấy tiếng chuông sẽ vứt thanh kiếm gỗ xuống, cùng nhau chạy vào sân ăn bánh ngọt!
Mary-Ann:
Tuy bây giờ chúng không ở đây nữa, nhưng vẫn nên tuân thủ quy định, nếu không sẽ thấy rất có lỗi. Chúng ta bắt đầu thôi!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi không khách sáo.
Paimon:
Hay quá, bánh ngọt!
Cùng Paimon thưởng thức bánh ngọt.
Tuy trông rất đẹp mắt, nhưng cũng giống như nước, hoàn toàn không có mùi vị gì.
Mary-Ann:
Thế nào?
Paimon:
Ừm... Rất ngon... Nhưng thật ra tôi thấy không có vị gì... Là do Mary-Ann đang ăn kiêng sao? Kiểu không thể cho nhiều đường ấy...
Mary-Ann:
Hả? Xin lỗi nhé Paimon. Tôi chỉ làm theo những gì mình nhớ, nên không chắc chắn về mùi vị...
Paimon:
Không sao! Ừm... Ít ra thì tôi cũng ăn no rồi!
Mary-Ann:
Vậy thì để tôi dẫn các bạn đi dạo nhé!
Paimon:
Ann...
Ann:
...
Ann:
Xin lỗi, kỵ sĩ Traveler, Paimon...
Ann:
Trong lúc thám hiểm, tôi đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Từ lúc các bạn đưa tôi ra khỏi câu chuyện, tôi dần hiểu ra vài thứ, nhớ ra một số chuyện.
Ann:
Nhưng mà... Tôi vẫn muốn giải cứu "công chúa Lyris". Vì đó chính là mục đích tôi được sinh ra. Tôi muốn cứu cô ấy, đem đến một kết thúc tốt đẹp hạnh phúc cho câu chuyện.
Ann:
Rõ ràng tôi không biết công chúa Lyris là ai. Tôi chỉ biết, cô ấy là công chúa xinh đẹp lương thiện, bị giam cầm vì Rồng Ma Narcissus xâm nhập...
Paimon:
Ừm. Không sao đâu Ann, ít ra thì chúng ta và những người bạn của Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz đã rất vui khi ở cùng nhau!
Paimon:
...
Paimon:
À ừm, Traveler sớm đã biết chuyện sẽ thành ra như vậy đúng không...
Nhà Lữ Hành:
Không biết. Tôi chỉ nghĩ là chúng ta có thể giúp được Ann.
Paimon:
Vậy sao...
Paimon:
Ừm... Nếu là như vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội để giúp Ann.
Ann:
Ơ?
Paimon:
Chuyện mà Mary-Ann nói sau cùng, tôi không hiểu chút nào. Ann cũng không rõ sao?
Ann:
Ừm. Tôi chỉ ngầm cảm thấy cô ấy đang nói về những chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ...
Paimon:
Tôi thấy, chuyện này đối với Ann... mà không chỉ Ann, còn có tôi và Traveler... rất không công bằng!
Paimon:
Vì vậy, ít nhất chúng ta cũng nên kiểm tra rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra cách!
Paimon:
Cho dù là cứu "công chúa Lyris", hay làm rõ những gì Mary-Ann nói, hay nghĩ cách để giúp Ann cũng được! Đúng không, Traveler?
Ann:
Hm...
Paimon:
Có điều, nếu mọi thứ chỉ là "câu chuyện"... Vậy thì, có một điểm mà tôi vẫn chưa hiểu. Traveler, chúng ta là nhân vật như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ là...
Nhà Lữ Hành:
Nhân tố không xác định.
Nhà Lữ Hành:
Chính vì vậy mà chúng ta mới có thể kết thúc câu chuyện.
Paimon:
À, tôi hiểu rồi. Vậy thì, Ann có thể tìm được và đưa chúng ta vào câu chuyện, chính là vì điều này!
Paimon:
Có thể Ann không ngờ tới, nhưng chúng tôi đã khiến câu chuyện rời khỏi quỹ đạo ban đầu, như vậy là có rất nhiều khả năng còn chưa rõ ràng! Đúng không, Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Nói như vậy cũng đúng.
Ann:
Hic... Cảm ơn hai người, kỵ sĩ Traveler và Paimon.
Paimon:
Vậy thì, chúng tôi cũng cần sự trợ giúp của Ann. Nếu chúng ta tiếp tục thám hiểm... vậy tiếp theo phải làm sao đây? Ann có nghĩ ra manh mối gì không?
Ann:
Ừm... Để tôi nghĩ xem...
Ann:
Trong ký ức, có một nơi tên là "Hội Narzissenkreuz". Nơi này chắc là có nguồn gốc sâu sắc với những chuyện trong quá khứ.
Paimon:
Ơ?
Paimon:
Cái tên này đúng là liên quan đến "Vương Quốc Narzissenkreuz" và "Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz"...
Paimon:
Về vị trí của Hội Narzissenkreuz, Ann có manh mối gì không?
Ann:
Không có...
Paimon:
Không có cũng không sao! Chúng tôi đều là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ tìm được!
Paimon:
Kể ra thì tôi thấy cái tên này có liên quan tới "Vương Quốc Narzissenkreuz" và "Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz" trong câu chuyện của Ann...
Paimon:
Này! Trước đó mải thám hiểm cùng mọi người, nên không có thời gian nghĩ nhiều như vậy!
Ann:
Các bạn có biết Hội Narzissenkreuz không?
Paimon:
Ừm, chúng tôi quen vài người có liên quan. Không chừng họ có thể giúp được.
Paimon:
Tóm lại, chúng ta xuất phát thôi!