arrow_back Genshin Impact Quests
Ann Của Narzissenkreuz - Màn 2
Vương Quốc Trong Gương
Quest List
Tiếp tục tiến lên.
Paimon:
Cảm thấy chóng mặt quá... Đây là... Ở đây có rất nhiều sách...
Ann:
Thư viện này đã có từ rất lâu trước khi chúng ta đến đây.
Ann:
Nội dung của sách hình như là kịch bản của một vở kịch xưa. Trẻ con rất thích đọc sách, nhưng có nhiều thứ chúng chưa thể hiểu, và thường nài nỉ người lớn giải thích cho chúng.
Ann:
Trong câu truyện, nếu có rồng thì sẽ có dũng sĩ diệt rồng. Nếu có phù thủy thì sẽ có kỵ sĩ lang thang ghé đến. Đất nước sẽ được khôi phục, và công chúa sẽ được giải cứu.
Ann:
...Tất nhiên, cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên, và câu chuyện mạo hiểm cũng đi đến hồi kết.
Ann:
Nhưng câu chuyện mạo hiểm sẽ không kết thúc. Sẽ có cuộc mạo hiểm tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa. Cho đến khi những đứa trẻ lớn lên, để lại những câu chuyện và rời khỏi đây.
Paimon:
Ann?
Ann:
Hả? Xin lỗi... Tôi vừa cảm thấy một số ký ức và cảm xúc ùa về. Thật kỳ lạ...
Paimon:
Không sao là tốt rồi. Thấy Ann đột nhiên nói những chuyện đó, còn tưởng là trúng phải phép thuật gì của Narcissus chứ!
Ann:
Không chừng là vậy thật đó!
Paimon:
Ừm... Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
Ann:
Tôi cũng không biết nữa...
Nhà Lữ Hành:
Tóm lại, quan sát trước đã...
Paimon:
Ừm! Trước tiên... bên kia có cửa. Nhưng có vẻ như không thể đi qua.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ hai người đi qua được...
Paimon:
Này! Bây giờ Traveler là kỵ sĩ của Ann, nếu không đi cùng thì còn ý nghĩa gì nữa!
Ann:
Đúng vậy!
Paimon:
Mặt sàn nơi này cũng rất đáng nghi...
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng sẽ có lối đi nhỉ?
Paimon:
Không biết... Tóm lại, chúng ta xuất phát thôi!
Paimon:
Cái đó là...
Paimon:
Cái tên rất phù hợp với chuyến mạo hiểm mà chúng ta đã trải qua đấy...
Ann:
Đây là trung tâm của thế giới. Lâu đài nơi rồng ma trú ngụ, hay tháp giam cầm công chúa. Đôi khi còn là Thành Cổ Ys Thất lạc, là Arcadia, hoặc là Hyperborea hoàng kim.
Ann:
Ở đây có rất nhiều vùng đất hoang sơ đã được chinh phục, và nhiều dũng sĩ đã chiến thắng ác long.
Ann:
Đây là nơi mà ma thuật luôn tồn tại, trước đây tôi vẫn luôn không hiểu. Những đứa trẻ có thể xuyên qua bức tường đá, cùng nhìn thấy trong những đám mây ở phía xa, có những con điểu sư đang ngao du giữa không trung.
Ann:
Bốn hồ nước nhỏ này trong những câu chuyện mạo hiểm khác nhau, đôi khi là biển cả tứ phương, đôi khi là lãnh thổ của vị vua thế giới.
Ann:
Những chuyện này trước đây tôi vẫn luôn không hiểu, nhưng tôi cũng từng đóng vai nhiều nhân vật để đồng hành cùng bọn trẻ trong cuộc mạo hiểm của chúng.
Paimon:
Bây giờ cũng giống như trước đây, là một ký ức đột nhiên xuất hiện chăng?
Ann:
...Ừm.
Paimon:
Hmm... Ann vẫn ổn chứ?
Ann:
Không biết. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Những ký ức này có cảm giác gì đó rất đẹp đẽ, nhưng lại rất đáng sợ...
Ann:
Trên đài phun nước nhỏ kia là Thánh Kiếm Narzissenkreuz.
Paimon:
Kia sao? Trông có vẻ... khá phèn nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Chà, là thánh kiếm sao?
Paimon:
Trông rõ ràng là một thanh kiếm gỗ thô sơ! Nhưng mà...
Paimon:
Nếu những đứa trẻ lấy được nó, chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một dũng sĩ bất bại. Sau đó sẽ chiến đấu với kẻ địch trong tưởng tượng!
Ann:
Không chỉ kiếm gỗ. Dù là một cành cây hay sào phơi đồ cũng có thể trở thành thánh kiếm trong câu chuyện phù hợp.
Ann:
Nhưng để tránh việc những cây sào phơi đồ bị dùng làm vũ khí, cô ấy... đã mang một vài thanh kiếm gỗ về cho bọn trẻ chơi.
Paimon:
...Cô ấy là ai?
Ann:
Tôi không biết. Có lẽ là người ở đây lúc trước...
Paimon:
Có vẻ như Vương Quốc Narzissenkreuz trước đây rất náo nhiệt nhỉ, kiểu người gì cũng có.
Paimon:
Ừm... Vậy xem ra, Thánh Kiếm Narzissenkreuz này là thứ rất quan trọng.
Ann:
Thanh kiếm bình thường có thể cắt xuyên qua da thịt, nhưng thánh kiếm này có thể cắt xuyên qua cả tinh thần và ý chí.
Ann:
Vì vậy, dù là rồng ma hay là ảo ảnh vô hình, cũng không thể địch lại thanh kiếm này.
Ann:
Nếu muốn đi đến cuối câu chuyện, thì phải có được Thánh Kiếm Narzissenkreuz.
Paimon:
Thanh kiếm gỗ này thật sự lợi hại vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Cứ cho là vậy đi.
Paimon:
Ừm... Nhưng mà, bây giờ hình như cũng không thể lấy được...
Paimon:
Tóm lại, chúng ta vừa thám hiểm vừa xem có manh mối gì để mở phong ấn không nhé.
Paimon:
Tại sao lại có Trận Địa Bóng Nước ở đây nhỉ? Là để ngăn chặn kẻ xâm lược cướp công chúa Lyris đi sao?
Ann:
Ừm. Chính là vậy đó.
Paimon:
Hơn nữa, lúc trước còn gặp kẻ địch. Chẳng phải công chúa Lyris giao bảo vật cho các bạn, làm cho tòa tháp bị ngưng đọng, ngay cả Rồng Ma Narcissus cũng không thể xâm nhập sao?
Paimon:
Có rất nhiều chuyện không thể hiểu được... Ann, rốt cuộc là thế nào?
Ann:
Tôi cũng không biết nữa... Chuyện sau khi vào tòa tháp, tôi chưa từng nghĩ tới.
Ann:
Hơn nữa, cảm giác ở đây rất kỳ lạ. Có lẽ tôi chưa từng đến đây, nhưng lại vô tình nhớ ra rất nhiều chuyện, và cảm nhận được rất nhiều cảm xúc.
Ann:
Kỵ sĩ Traveler, Paimon, hai người không cảm nhận được gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Không có.
Paimon:
Không có...
Ann:
Vậy à...
Paimon:
Vậy Ann có biết đây là nơi nào không?
Ann:
Đây là lễ đường của Học Viện Narzissenkreuz, thông thường bọn trẻ sẽ học ở đây. Tôi nhớ ra rồi, đây là một nơi rất tốt. Mặc dù không có ánh mặt trời, nhưng lại rất náo nhiệt.
Ann:
Mặc dù tầm vóc của bọn trẻ không giống nhau, có những đứa chênh lệch nhau như kỵ sĩ Traveler và Paimon vậy, nhưng đều học cùng nhau, cùng nghe câu chuyện của Thủy Thần, và những câu chuyện xưa cũ hơn.
Nhà Lữ Hành:
Tầm vóc?
Ann:
Là những đứa trẻ nhỏ, và những đứa trẻ lớn hơn một chút.
Paimon:
Nè! Mặc dù tầm vóc của tôi nhỏ, nhưng não tôi rất lớn đó!
Paimon:
Ừm... Vậy công chúa Lyris thì sao? Công chúa cũng là trẻ con sao? Bọn trẻ có nghe câu chuyện về công chúa không?
Ann:
Tôi... tôi không biết.
Paimon:
Vậy à...
Paimon:
...Sao tôi cứ cảm thấy, từ khi dịch chuyển đến đây, mọi chuyện dần không liên quan gì đến công chúa Lyris nữa vậy?
Ann:
Không. Ở đây chắc chắn có liên quan với cô ấy. Tôi tin là vậy.
Ann:
Ở cuối con đường, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được công chúa Lyris. Và công chúa sẽ rất vui khi gặp chúng ta.
Paimon:
Được rồi! Dù sao Ann cũng là người của Vương Quốc Narzissenkreuz, tôi tin Ann!
Paimon:
Aaa, cuối cùng cũng lấy được Thánh Kiếm Narzissenkreuz thật rồi!
Paimon:
Mặc dù trông chẳng ra làm sao, nhưng một khi sức mạnh trong thánh kiếm được đánh thức, nó sẽ có uy lực không thể cản phá!
Paimon:
Thế nào, Traveler, có cảm nhận được sức mạnh bên trong không?
Paimon:
Ồ! Lợi hại quá!
Nhà Lữ Hành:
Không hề tuôn ra.
Paimon:
Cái gì chứ! Làm người ta mất hứng...
Paimon:
Nghĩ kỹ lại, lúc trước Ann cũng từng nói, bản chất của thanh Thánh Kiếm Narzissenkreuz này cũng chỉ là kiếm gỗ cho bọn trẻ con chơi thôi...
Ann:
Ừm. Dũng sĩ nhỏ của Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz, cầm thanh kiếm này là có thể chiến thắng tất cả kẻ địch trong câu chuyện mạo hiểm.
Paimon:
...Tóm lại, tạm thời nhận thanh kiếm này đi. Nói không chừng sau này sẽ dùng đến! Ít nhất thì cũng có thể làm kỷ niệm.
Paimon:
Cảm thấy chóng mặt quá... Đây là... Ở đây có rất nhiều sách...
Nhà Lữ Hành:
Thánh Kiếm Narzissenkreuz đây rồi.
Paimon:
Hả? Traveler đang nói gì vậy...
Paimon:
...
Paimon:
Hình như là vậy thật... Chuyện từ khi nào nhỉ?
Paimon:
Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi còn tưởng tôi chưa tỉnh ngủ... Tôi nhớ ra rồi, lúc trước chúng ta cũng đã từng đến đây!
Nhà Lữ Hành:
Đã đến lúc chuyển sang phần tiếp theo của câu chuyện.
Ann:
Nhưng mà... tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...
Nhà Lữ Hành:
Công chúa Lyris đang ở cuối con đường.
Nhà Lữ Hành:
Có chắc không?
Ann:
Ừm.
Ann:
Ừm! Điều này chắc chắn không sai. Bởi vì, ngoài nguyện vọng giải cứu công chúa Lyris ra, tôi không còn nguyện vọng gì khác. Để thực hiện nguyện vọng, muốn tôi làm gì cũng được...!
Paimon:
Ann...
Nhà Lữ Hành:
Tin tưởng tôi và Paimon, cùng tiến về phía trước nào.
Paimon:
Traveler nói đúng, chúng tôi là trợ thủ mà Ann tìm ra, và rất đáng tin cậy!
Paimon:
Ann phải tin tưởng chúng tôi! Hơn nữa, công chúa Lyris vẫn đang chờ chúng ta mà!
Ann:
Ừm. Tôi tin kỵ sĩ Traveler và Paimon.
Paimon:
Hướng tiếp theo là đi xuống, chứ không phải đi về phía trước...
Paimon:
Nhưng mà, bên dưới sâu quá...
Ann:
Thật là đáng sợ...
Paimon:
Ann, đừng lo! Traveler rất đáng tin cậy, hơn nữa còn biết dùng Phong Chi Dực!
Ann:
Nhưng mà... tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì...
Nhà Lữ Hành:
Công chúa Lyris đang ở cuối con đường.
Nhà Lữ Hành:
Có chắc không?
Ann:
Ừm.
Ann:
Ừm! Điều này chắc chắn không sai. Bởi vì, ngoài nguyện vọng giải cứu công chúa Lyris ra, tôi không còn nguyện vọng gì khác. Để thực hiện nguyện vọng, muốn tôi làm gì cũng được...!
Paimon:
Ann...
Nhà Lữ Hành:
Tin tưởng tôi và Paimon, cùng tiến về phía trước nào.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao bây giờ tôi cũng là kỵ sĩ của Ann.
Paimon:
Traveler nói đúng, chúng tôi là trợ thủ mà Ann tìm ra, và rất đáng tin cậy!
Paimon:
Ann phải tin tưởng chúng tôi! Hơn nữa, tôi thấy...
Paimon:
Một cuộc mạo hiểm thật sự không chỉ đầy thách thức mà còn đầy ẩn số. Có thể bước ra từ những thách thức và ẩn số đó, mới là điều quan trọng nhất! Đúng không?
Ann:
Hmm...
Ann:
Tôi tin kỵ sĩ Traveler và Paimon. Tôi tin các bạn, các bạn rất thông minh và rất mạnh. Và các bạn đều rất tốt.
Paimon:
Rất chính xác! Vậy thì chúng ta đi thôi! Như Katheryne vẫn thường nói, hướng về những ngôi sao và vực sâu!
Paimon:
Hướng tiếp theo là đi xuống, chứ không phải đi về phía trước...
Paimon:
Nhưng mà, bên dưới sâu quá...
Ann:
Thật là đáng sợ...
Paimon:
Ann, đừng lo! Traveler rất đáng tin cậy, hơn nữa còn biết dùng Phong Chi Dực!
Paimon:
...À, Ann sợ câu chuyện đằng sau đúng không? Vậy thì càng không cần phải lo!
Paimon:
Một cuộc mạo hiểm thật sự không chỉ đầy thách thức mà còn đầy ẩn số. Có thể bước ra từ những thách thức và ẩn số đó, mới là điều quan trọng nhất! Đúng không, Traveler?
Ann:
Hmm...
Ann:
Tôi tin kỵ sĩ Traveler và Paimon. Tôi tin các bạn, các bạn rất thông minh và rất mạnh. Và các bạn đều rất tốt.
Paimon:
Rất chính xác! Vậy thì chúng ta đi thôi! Như Katheryne vẫn thường nói, hướng về những ngôi sao và vực sâu!
Paimon:
Cảm thấy chóng mặt quá... Đây là... Ở đây có rất nhiều sách...
Paimon:
Ừm... Tôi có cảm giác ở đây sắp xảy ra chuyện gì đó...
Ann:
Tôi cũng cảm thấy rất bất an... Hơn nữa, cảm giác xuống bên dưới rất đáng sợ...
Paimon:
Đừng sợ! Dù có xảy ra chuyện gì thì Traveler cũng sẽ bảo vệ chúng ta, đúng không?
Paimon:
Này, Traveler là kỵ sĩ từng đánh bại rồng đó! Đừng có thiếu tự tin như vậy chứ!
Ann:
Ừm. Tất nhiên là tôi tin tưởng kỵ sĩ Traveler và Paimon... Có điều, tôi không biết sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì...
Paimon:
Gặp chuyện gì thì giải quyết chuyện đó thôi!
Paimon:
Nhưng mà đúng là Traveler cần chuẩn bị thật kỹ. Lỡ như phải chiến đấu với Rồng Ma Narcissus thì sao!
Nhà Lữ Hành:
"Có người" muốn câu chuyện mạo hiểm không bao giờ kết thúc.
Paimon:
Hả? Traveler đang nói gì vậy...
Paimon:
Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi còn tưởng tôi chưa tỉnh ngủ... Tôi cũng cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Ann:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì công chúa Lyris đang ở cuối con đường.
Paimon:
Tôi nhớ ra rồi! Lần trước bạn nói, "nhìn ngược lại, tìm được cuối con đường thì có thể rời khỏi đây", đúng không!
Paimon:
Ừm... Vậy thì nhất định sẽ có cách!
Ann:
Vì câu chuyện mạo hiểm sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ có những cuộc mạo hiểm tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa.
Paimon:
...
Paimon:
Vậy... công chúa Lyris đang đợi chúng ta ở cuối con đường, nhưng con đường ở đây là một vòng tròn nối liền, không có điểm dừng sao?!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nhìn ngược lại...
Nhà Lữ Hành:
Phải tìm được cuối con đường thì mới có thể rời khỏi đây.
Paimon:
Traveler có suy đoán gì không?
Ann:
Xin lỗi, tôi không biết... Những chuyện sau này tôi không biết gì cả...
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta xem xét lại tình hình trước đã.
Nhà Lữ Hành:
Paimon có để ý thấy gì không?
Paimon:
Ơ? Sao đột nhiên lại giao cho tôi! Khoan đã, để tôi nghĩ xem...
Paimon:
Trước hết, những con đường ở đây được nối với nhau để tạo thành một vòng tròn, đúng không? Nếu vậy thì sẽ không có lối thoát...
Paimon:
Nhưng mà, lẽ ra không chỉ như vậy mới phải! Chúng ta có thể đi vào thì cũng phải có cách để đi ra.
Paimon:
Chúng ta có thấy qua... thánh kiếm gì đó đúng không?
Ann:
Ừm, là Thánh Kiếm Narzissenkreuz.
Paimon:
Có lẽ nó là thứ rất quan trọng...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại nghĩ vậy?
Paimon:
Mặc dù trông nó chỉ như một thanh kiếm gỗ, nhưng lại được phong ấn bảo vệ. Nếu không phải báu vật thì đâu cần làm như vậy chứ?
Paimon:
Vì vậy, chúng ta phải nghĩ cách để lấy được Thánh Kiếm Narzissenkreuz!
Nhà Lữ Hành:
Còn để ý thấy thứ gì đặc biệt không?
Paimon:
Ừm... Nhất thời không nghĩ ra...
Paimon:
Kể ra thì mặt sàn này trông cũng đáng nghi đúng không?
Paimon:
À, không phải tôi tình cờ nghĩ ra đâu! Trước đó tôi đã cảm thấy tại sao mặt sàn này không nối liền với những chỗ khác, mà hoa văn cũng không giống nhau nữa?
Paimon:
Có thể là cái bẫy!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng chỉ có thể nghĩ ra được những điều này thôi.
Paimon:
Hihi, vậy thì chứng tỏ chúng ta thông minh giống nhau đó!
Ann:
Paimon lợi hại quá. Đầu óc tôi đang rối bời, không suy nghĩ được gì cả...
Paimon:
Đừng tự trách! Dù sao Ann thỉnh thoảng cũng bị những ký ức kỳ lạ ảnh hưởng mà...
Paimon:
Tóm lại, chúng ta sẽ dựa trên thông tin này để xem có cách nào thoát khỏi đây không!
Paimon:
Tại sao lại gặp Rồng Ma Narcissus ở đây chứ?
Ann:
...
Paimon:
Theo lý do đã nói đến từ trước, tòa tháp bị ngưng đọng vì mất đi thời gian. Vì vậy, không ai có thể vào tháp.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng ở đây không phải không gian bên trong tháp.
Nhà Lữ Hành:
Ở trong tháp, chúng ta đã bị dịch chuyển đến nơi khác.
Paimon:
Tôi quên mất chuyện này... Nhưng mà, nếu như vậy...
Ann:
Không đúng! Lẽ ra công chúa Lyris phải ở bên trong tháp mới phải chứ? Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz chúng ta, nguyện vọng duy nhất để tồn tại trong thế giới đen tối này...
Ann:
Nếu không, cuộc mạo hiểm của chúng ta, tất cả ý nghĩa... Al, Petit Chou...
Paimon:
Ann...
Paimon:
Nhưng đây cũng là chuyện đáng mừng mà! Ít ra chúng ta cũng đã loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất của Vương Quốc Narzissenkreuz, đúng không?
Ann:
...Ừm, cũng đúng. Cảm ơn các bạn, kỵ sĩ Traveler, Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Paimon:
Ừm! Nhìn xem, bên kia chẳng phải còn có chỗ chưa đi qua sao? Nói không chừng còn có manh mối khác đấy! Chúng ta qua đó xem đi!
Nhà Lữ Hành:
Là thư viện?
Paimon:
Đợi đã, hình như tôi còn chưa tỉnh thì phải... Tôi cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Nhà Lữ Hành:
Là tiệm sách?
Paimon:
Làm gì có di tích của tiệm sách Fontaine chứ!
Paimon:
Đợi đã, hình như tôi còn chưa tỉnh thì phải... Tôi cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Paimon:
Hửm? Ở đây có một quyển sách...
Nhà Lữ Hành:
Sách có hình ảnh, rất hợp với Paimon.
Paimon:
Hừm! Là vì... ừm, vì tôi hơi thiên về cảm xúc nên đọc sách có hình sẽ dễ hiểu hơn!
Ann:
Quyển sách này... có một cảm giác rất kỳ lạ.
Paimon:
Để tôi xem...
Paimon:
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi rất xa, có một nàng công chúa xinh đẹp lương thiện tên Lyris... Ừm, cô ấy chính là nhân vật chính của câu chuyện!"
Ann:
"'Cái tên này, đừng. Rõ ràng không giống như vậy.'"
Paimon:
Ann cũng cùng đọc sao? Vậy chúng ta đọc tiếp đi. E hèm.
Paimon:
"Đây chỉ là một câu chuyện thôi, đừng có nhỏ nhen như vậy. Khụ khụ, chúng ta kể tiếp. Khi đã có nhân vật chính, câu chuyện vẫn còn thiếu một nhân vật cản trở nhân vật chính... một phản diện độc ác."
Paimon:
"Phản diện độc ác... chính là ác long Narcissus. Hắn độc ác thế nào mà những người yêu hòa bình nghe thấy tên hắn liền phải run sợ, bởi vì hắn không hề quan tâm tới cảm nhận của người khác."
Paimon:
"Hắn tàn phá khắp nơi, phun ra ngọn lửa cháy rừng rực, vỗ cánh hung bạo, làm cho rất nhiều thành phố hóa thành bụi, rất nhiều đất nước chỉ còn lại tro tàn dưới hơi thở nóng rát ấy."
Paimon:
"Cuối cùng, chỉ còn lại vương quốc của công chúa Lyris vẫn yên ổn."
Paimon:
"Vì công chúa Lyris luôn cố gắng bảo vệ vương quốc của mình, nên kế hoạch hủy diệt mọi thứ của ác long Narcissus vẫn chưa thể thành công."
Ann:
"'Vậy, trong câu chuyện của Narcissus, tôi cũng là phản diện độc ác sao?'"
Paimon:
Thật kỳ lạ, mặc dù vừa nhìn thì thấy giống một quyển sách cũ, nhưng hình như không phải... Traveler cũng cùng xem nhé?
Nhà Lữ Hành:
(Đọc kỹ...)
Nhà Lữ Hành:
Là "déjà vu" sao?
Paimon:
Kể ra tôi còn tưởng tôi chưa tỉnh ngủ... Tôi cũng cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Nhà Lữ Hành:
Là tiệm sách?
Paimon:
Làm gì có di tích của tiệm sách Fontaine chứ!
Paimon:
Đợi đã, hình như tôi còn chưa tỉnh thì phải... Tôi cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Nhà Lữ Hành:
Là "déjà vu" sao?
Paimon:
Kể ra tôi còn tưởng tôi chưa tỉnh ngủ... Tôi cũng cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Ghi Chép Khá Cũ Kỹ:
"Quyết định chính thức sáp nhập viện giáo dưỡng trẻ mồ côi và con của tội phạm vào hệ thống phúc lợi công cộng, và đặt tên cho nó là..."
Ghi Chép Khá Cũ Kỹ:
"Cảm tạ ân đức của Thủy Thần, bổ nhiệm một viện trưởng, do một Tinh Linh Nước Trong có trái tim cao thượng đảm nhiệm; Một phó viện trưởng điều hành, do một người có tư cách đạo đức xuất chúng và có khả năng điều hành đảm nhiệm..."
Ann:
Đây là Thánh Kiếm Narzissenkreuz.
Paimon:
Hả? Ơ? Rốt cuộc...
Paimon:
...Đây là đâu?
Ann:
Đây là "Annapausis" thật sự.
Nhà Lữ Hành:
Là thư viện?
Paimon:
Đợi đã, hình như tôi còn chưa tỉnh thì phải... Tôi cảm thấy những chuyện này hình như đã từng xảy ra rồi?
Báo Cáo Nghiên Cứu Khá Cũ Kỹ:
"Theo vở kịch cổ điển và những nghiên cứu thần bí ẩn giấu ở đây, chúng tôi tin rằng nó có liên quan đến các tài liệu và văn hóa dân gian được tìm thấy ở Thị Trấn Petrichor..."
Báo Cáo Nghiên Cứu Khá Cũ Kỹ:
"Đội khảo sát của Học Viện Triết Học Tự Nhiên cho rằng..."
Giấy Bổ Nhiệm Khá Cũ Kỹ:
"Chức vụ do cựu tư lệnh hải quân Basil Elton tiếp quản. Hy vọng tính khí mạnh mẽ và ngỗ ngược của cô ấy có thể được làm dịu đi bởi những đứa trẻ ngây thơ và tình cảm..."
Giấy Bổ Nhiệm Khá Cũ Kỹ:
"Đang nghĩ chuyện ngu ngốc gì vậy? Nhưng sao cũng được, xem như trò tiêu khiển sau khi về hưu vậy..."
Sổ Tay Khá Cũ Kỹ:
"Một phần bột mì, một phần đường, một phần bơ đun chảy, hai quả trứng, nhiều sữa để tạo bọt. Chết tiệt, bao nhiêu là nhiều chứ?"
Sổ Tay Khá Cũ Kỹ:
"...Lần này phải nhớ! Nướng 180 độ trong 15 phút không có nghĩa là nướng 540 độ trong 5 phút!"
Nhật Ký Khá Cũ Kỹ:
"...Hãy liên lạc với Ingold và Guillotin, ít nhiều cũng có thể giúp nghĩ cách về vấn đề nghỉ việc. Mặc dù tình huống hôm nay không cho phép tình cảm cá nhân, nhưng làm sao con người không có tình cảm cá nhân được..."
Nhật Ký Khá Cũ Kỹ:
"...Tôi hy vọng họ không đối xử quá tệ với chiếc Sponsian cũ thân yêu của tôi, hoặc để nó rỉ sét trong bến cảng..."
Nhật Ký Khá Cũ Kỹ:
"...Hy vọng vòng tay của tôi cũng không bị rỉ sét."
Nhật Ký Khá Cũ Kỹ:
"Hy vọng tất cả bình an. Tôi vẫn muốn nhìn thấy cục bột từ từ nở ra cùng với tiếng đàn ngoài cửa sổ. Tôi vẫn muốn nhìn chúng trưởng thành nên người."