arrow_back Genshin Impact Quests
Tinh Linh Hoang Dã Của Erinnyes
Các bạn đã phát hiện ra Đường Sương Rừng Rậm thần bí trong rừng. Ở đó có cất giấu kho báu gì không đây?
Bia Đá Khắc Chữ:
(Phần lớn nét chữ đã bị mờ, chỉ có thể mơ hồ đoán ra "...sương trong... lời ca trên Đường Sương Rừng Rậm...")
Paimon:
Chà! Nhiều chữ bị xóa đi quá! Cái này chắc là giới thiệu cảnh quan gì đó nhỉ? Nhiều du khách vô ý thức thật.
Nhà Lữ Hành:
Du khách thì chỉ viết chứ đâu có xóa chữ.
Paimon:
Cũng phải, viết những thứ kiểu như "Traveler và Paimon đã từng đến đây"... À không, chúng ta sẽ không bao giờ viết bậy đâu...
Paimon:
Vậy thì kỳ lạ quá, sao chữ lại bị xóa mất chứ? Chỉ còn lại câu này thôi...
Paimon:
Ngay cả câu đằng trước cũng có nhiều vết gạch đi, chắc là chưa xóa sạch. Nhưng còn cụm từ Đường Sương Rừng Rậm sót lại nè.
Nhà Lữ Hành:
Đường Sương Rừng Rậm là nơi nào vậy?
Paimon:
Hmm... Là con đường có rất nhiều sương mù ở trong rừng đúng không?
Paimon:
Cứ cảm thấy nó ẩn chứa bí mật nào đó, chắc sẽ có kho báu quý giá đấy! Trong sách đều viết như vậy mà, hihi.
Paimon:
Tôi không phải người chỉ biết ăn đâu nhé! Tôi có dự cảm là Đường Sương Rừng Rậm này sẽ có kho báu, vậy nên mới bị người ta che giấu đó!
Paimon:
Traveler, khi nào bắt đầu tìm kho báu đây? Hãy dẫn theo người bạn đồng hành tốt nhất, có khứu giác đánh hơi kho báu nhạy bén nhất là tôi đi cùng nhé!
Tế Đàn Thần Bí:
(Phần lớn nét chữ đã bị mờ, chỉ có thể mơ hồ đoán ra "...sương trong... ba...")
Paimon:
Đáng ghét! Chữ viết trên này cũng bị xóa mất rồi. Chắc chắn là có bí mật!
Paimon:
"Sương trong" nghĩa là sao? Là màn sương trong trẻo à? Nhưng quanh đây toàn là nước mà?
Paimon:
Về chữ "ba" này, là chỉ ba giọt nước sao? Nhức đầu thật...
Nhà Lữ Hành:
Khứu giác kho báu của Paimon đâu rồi?
Paimon:
Khứu giác đã kích hoạt rồi! Tóm... Tóm lại...
Paimon:
Tóm lại thì "ba" và "nước" liên quan đến nhau, chúng ta tìm kiếm ở xung quanh xem!
Một giọt nước long lanh xuất hiện trên tế đàn.
Paimon:
Hm... Không lẽ giọt nước này chính là kho báu sao?
Nhà Lữ Hành:
Trông không giống kho báu lắm.
Paimon:
Cũng phải... Dù gì lấy được cũng khá là dễ... Vậy nó là thứ gì nhỉ?
Paimon:
Hả? Vậy là chúng ta gỡ phong ấn rồi à? Mau để nó lại đi! Hy vọng vẫn còn kịp!
Pahsiv:
A...
Paimon:
Tiêu rồi! Ma vương xuất hiện rồi!
Pahsiv:
Ma vương? Melusine.
Paimon:
Hết hồn... Hóa ra là Melusine... Sao cô lại ở đây vậy?
Pahsiv:
Chìa khóa.
Paimon:
Chìa khóa... gì cơ? Giọt nước này là chìa khóa sao?
Pahsiv:
Pahsiv.
Paimon:
Hả... Giọt nước này là Pahsiv à?
Pahsiv:
Melusine.
Paimon:
Hả! Nghĩa là sao? Giọt nước này là Melusine à? Tôi hơi nhức đầu rồi đấy, không phải cô mới là Melusine sao?
Pahsiv:
Pahsiv...
Paimon:
Hừm... Cô là Pahsiv hay tên cô là Pahsiv? Tôi bị câu trả lời của cô xoay cho chóng mặt rồi đấy...
Paimon:
Tôi quyết định sẽ gọi cô là Pahsiv nhé, được chứ?
Pahsiv:
Melusine...
Paimon:
Traveler... Sao bây giờ? Tôi chịu rồi, rốt cuộc cô ấy đang nói gì vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Cô có thể nghe hiểu lời của chúng tôi chứ?
Pahsiv:
Pahsiv...
Nhà Lữ Hành:
Giọt nước này là chìa khóa, phải không?
Pahsiv:
Pahsiv.
Nhà Lữ Hành:
Cô không phải con người, đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Này... Sao lại đột nhiên mắng người ta thế?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không phải con người, đúng không?
Pahsiv:
Me... Melusine?
Paimon:
À đợi đã, hình như tôi hiểu được chút rồi... "Pahsiv" là khẳng định, "Melusine" là phủ định. Hình như là vậy đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv! Pahsiv!
Paimon:
Hóa ra tên cô không phải là Pahsiv... Xin lỗi nhé.
Pahsiv:
Pahsiv... Thích...
Nhà Lữ Hành:
Cô thích cái tên này sao?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Tốt quá! Thế thì cứ gọi như vậy nhé, hihi. Tôi là Paimon, đây là Traveler, rất vui được gặp Pahsiv. Tôi chưa từng gặp qua Melusine nào như cô đấy.
Pahsiv:
Paimon, Pahsiv! Traveler, Pahsiv!
Pahsiv:
Erinnyes... Melusine...
Paimon:
Ý là Erinnyes và phủ định sao? À ừm...
Nhà Lữ Hành:
Đảo Erinnyes đang không ổn sao?
Pahsiv:
Erinnyes, Melusine, bây giờ...
Pahsiv:
Pahsiv, Erinnyes, bảo vệ...
Paimon:
Đảo Erinnyes đang dần không ổn, và cô muốn bảo vệ nó?
Pahsiv:
Paimon, Traveler, Erinnyes, ka-pow, ka-pow...
Paimon:
Chậc... Có hẳn năm từ. Hmm... Cô muốn Traveler và tôi đến Đảo Erinnyes để KA-POW một thứ gì đó đúng không?
Pahsiv:
Melusine!
Nhà Lữ Hành:
Muốn chúng tôi giúp đỡ à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Thì ra là muốn giúp đỡ. Cũng được thôi, nhưng nếu chúng tôi ra tay trên Đảo Erinnyes thì hơi không ổn lắm. Dù gì đây cũng là...
Pahsiv:
Ka-pow, Ka-pow.
Nhà Lữ Hành:
Có thù lao không?
Pahsiv:
Thù... lao?
Paimon:
Chậc, Traveler, không thấy Pahsiv không giỏi nói chuyện à? Có lẽ cô ấy không tìm được người giúp đỡ rồi, chúng ta giúp cô ấy đi?
Nhà Lữ Hành:
Vậy phải giúp thế nào?
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, số lượng.
Paimon:
Sau đó thì sao? Số lượng chìa khóa là sao?
Pahsiv:
Chìa khóa! Chìa khóa! Chìa khóa!
Nhà Lữ Hành:
Ba chiếc chìa khóa?
Pahsiv:
Pahsiv! Chìa khóa, đường sương, nam...
Pahsiv:
Chìa khóa, suối, bắc...
Pahsiv:
Chìa khóa, liễu rũ, đông...
Paimon:
À... Vậy là tổng cộng có ba chìa khóa chia thành các khu vực, gồm đường sương phía nam, suối phía bắc, và liễu rũ phía đông... Phải vậy không?
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, quảng trường, tây.
Paimon:
Quảng trường phía tây còn có ba chìa khóa nữa sao?
Nhà Lữ Hành:
Thu thập ba chiếc chìa khóa và đến quảng trường?
Pahsiv:
Paimon, Melusine! Traveler, Pahsiv!
Paimon:
Nào Pahsiv, đừng nói những lời như kiểu Traveler thông minh hơn tôi vậy chứ! Chúng tôi thông minh ngang nhau mà!
Paimon:
Nói tóm lại, giờ chúng ta đã có một chìa khóa rồi, chỉ cần lấy được hai chìa khóa còn lại nữa là xong.
Pahsiv:
Erinnyes, Melusine... Pahsiv, bảo vệ!
Paimon:
Yên tâm đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi sẽ giúp cô bảo vệ Đảo Erinnyes.
Paimon:
Nhưng tôi muốn bổ sung một điều. Nếu Pahsiv vô tình nhìn thấy một thứ đồ tròn trịa, vàng lấp lánh mà không ai cần, hoặc là một chiếc rương nào đó...
Paimon:
...Thì hãy nói cho chúng tôi biết nhé!
Pahsiv gãi đầu bối rối, rồi lại vui vẻ nhảy tung tăng, sau đó vội vã đi mất.
Paimon:
Chạy luôn rồi. Chắc cô ấy có chuyện gấp. Traveler, giờ chúng ta đi tìm hai chiếc chìa khóa còn lại nhỉ?
Một giọt nước long lanh xuất hiện trên tế đàn.
Paimon:
Tốt rồi! Chìa khóa thứ ba rồi.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa!
Nhà Lữ Hành:
Không dấu vết, Pahsiv!
Pahsiv:
Paimon, Pahsiv! Traveler, Pahsiv! Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa...
Paimon:
Quảng trường, tây!
Paimon:
Hihi, có phải cô muốn nói điều này không? Đừng vội, giờ chúng ta qua đó đi.
Paimon:
Tốt rồi, lại lấy được một chiếc chìa khóa. Tiếp theo chỉ cần tìm chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, Pahsiv!
Paimon:
Chà, Pahsiv, sao đột nhiên lại xuất hiện thế?
Pahsiv:
Không dấu vết, Pahsiv.
Paimon:
Được rồi... Cô là Melusine đặc biệt nhất tôi từng gặp đấy... À, tôi nhớ là đa số Melusine đều sống ở Đại Sảnh Fontaine hoặc Làng Merusea... Sao cô lại ở đây?
Pahsiv:
Đại Sảnh Fontaine? Làng Merusea?
Paimon:
Trông cô bối rối như vậy... Không lẽ là chưa từng nghe qua hai cái tên này sao?
Pahsiv:
Đại Sảnh Fontaine, Melusine... Làng Merusea, Melusine...
Pahsiv:
A... Erinnyes, Pahsiv, quê hương.
Pahsiv:
Erinnyes, Pahsiv, bảo vệ!
Paimon:
Đợi đã, cô nói nơi này là quê hương của mình sao? Và cô đang bảo vệ quê hương à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng quê hương của Melusine là ở Làng Merusea mà nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy, kỳ lạ thật. Có Melusine sinh ra ở nơi khác sao? Nhưng hình như ở đây không có Melusine nào khác cả.
Paimon:
Pahsiv sống một mình ở đây đúng không?
Pahsiv:
Một mình? Melusine. Vị khách đó! Pahsiv!
Paimon:
Vị... vị khách đó? Còn vị khách nào sao?
Pahsiv:
Vị khách đó! Paimon, Paimon, Traveler, Traveler, vị khách đó, vị khách đó!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì vị khách đó là ai?
Paimon:
Hình như ý của Pahsiv là vị khách đó tên là "vị khách đó", giống như Paimon là Paimon, đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Quả nhiên là vậy, tôi đúng là thông minh mà.
Pahsiv:
Vị khách đó, Pahsiv, tri thức, ka-pow.
Paimon:
Ừm... Ý là vị khách đó đã giúp cô học hỏi kiến thức đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv! Rất nhiều. Ngôn ngữ, trí tuệ... rất nhiều.
Paimon:
Ừm, tôi thấy thực ra cũng không nhiều mấy...
Pahsiv:
Pahsiv, vị khách đó, bảo vệ, ka-pow.
Paimon:
Vị khách đó cũng đang giúp cô bảo vệ nơi này sao?
Pahsiv:
Melusine...
Nhà Lữ Hành:
Là cô giúp vị khách đó bảo vệ nơi này?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Ra là vậy... Thế vị khách đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại cần cô bảo vệ nơi này?
Paimon:
Hơn nữa, ở đây đúng là đã xảy ra chuyện không hay. Chúng tôi nhìn thấy chữ trên bia đá bị phá hủy, còn thấy không ít thứ ô uế... Là kẻ địch sao?
Pahsiv:
Paimon tò mò, Pahsiv! Nhưng thời gian, còn lại rất ít.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, quảng trường, tây, ka-pow, ka-pow.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ tranh thủ!
Pahsiv:
Paimon, Pahsiv! Traveler, Pahsiv!
Các bạn phát hiện ra một cái cây to lớn như thác nước khô cạn. Chỗ này liệu có bí mật gì không?
Một giọt nước long lanh xuất hiện trên tế đàn.
Paimon:
Tốt rồi! Chìa khóa thứ ba rồi.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa!
Nhà Lữ Hành:
Không dấu vết, Pahsiv!
Pahsiv:
Paimon, Pahsiv! Traveler, Pahsiv! Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa...
Paimon:
Quảng trường, tây!
Paimon:
Hihi, có phải cô muốn nói điều này không? Đừng vội, giờ chúng ta qua đó đi.
Paimon:
Tốt rồi, lại lấy được một chiếc chìa khóa. Tiếp theo chỉ cần tìm chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, Pahsiv!
Paimon:
Chà, Pahsiv, sao đột nhiên lại xuất hiện thế?
Pahsiv:
Không dấu vết, Pahsiv.
Paimon:
Được rồi... Cô là Melusine đặc biệt nhất tôi từng gặp đấy... À, tôi nhớ là đa số Melusine đều sống ở Đại Sảnh Fontaine hoặc Làng Merusea... Sao cô lại ở đây?
Pahsiv:
Đại Sảnh Fontaine? Làng Merusea?
Paimon:
Trông cô bối rối như vậy... Không lẽ là chưa từng nghe qua hai cái tên này sao?
Pahsiv:
Đại Sảnh Fontaine, Melusine... Làng Merusea, Melusine...
Pahsiv:
A... Erinnyes, Pahsiv, quê hương.
Pahsiv:
Erinnyes, Pahsiv, bảo vệ!
Paimon:
Đợi đã, cô nói nơi này là quê hương của mình sao? Và cô đang bảo vệ quê hương à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng quê hương của Melusine là ở Làng Merusea mà nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy, kỳ lạ thật. Có Melusine sinh ra ở nơi khác sao? Nhưng hình như ở đây không có Melusine nào khác cả.
Paimon:
Pahsiv sống một mình ở đây đúng không?
Pahsiv:
Một mình? Melusine. Vị khách đó! Pahsiv!
Paimon:
Vị... vị khách đó? Còn vị khách nào sao?
Pahsiv:
Vị khách đó! Paimon, Paimon, Traveler, Traveler, vị khách đó, vị khách đó!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì vị khách đó là ai?
Paimon:
Hình như ý của Pahsiv là vị khách đó tên là "vị khách đó", giống như Paimon là Paimon, đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Quả nhiên là vậy, tôi đúng là thông minh mà.
Pahsiv:
Vị khách đó, Pahsiv, tri thức, ka-pow.
Paimon:
Ừm... Ý là vị khách đó đã giúp cô học hỏi kiến thức đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv! Rất nhiều. Ngôn ngữ, trí tuệ... rất nhiều.
Paimon:
Ừm, tôi thấy thực ra cũng không nhiều mấy...
Pahsiv:
Pahsiv, vị khách đó, bảo vệ, ka-pow.
Paimon:
Vị khách đó cũng đang giúp cô bảo vệ nơi này sao?
Pahsiv:
Melusine...
Nhà Lữ Hành:
Là cô giúp vị khách đó bảo vệ nơi này?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Ra là vậy... Thế vị khách đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại cần cô bảo vệ nơi này?
Paimon:
Hơn nữa, ở đây đúng là đã xảy ra chuyện không hay. Chúng tôi nhìn thấy chữ trên bia đá bị phá hủy, còn có không ít thứ ô uế... Là kẻ địch sao?
Pahsiv:
Paimon tò mò, Pahsiv! Nhưng thời gian, còn lại rất ít.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, quảng trường, tây, ka-pow, ka-pow.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ tranh thủ!
Pahsiv:
Paimon, Pahsiv! Traveler, Pahsiv!
Pahsiv vui vẻ nhảy tung tăng, sau đó vội vã rời đi.
Paimon:
Xem ra không còn nhiều thời gian nữa. Cũng may chúng ta đã có được hai chìa khóa, mau tìm chìa khóa thứ ba thôi nào!
Tế Đàn Thần Bí:
(Phần lớn nét chữ đã bị mờ, chỉ có thể mơ hồ đoán ra "...bọt biển...")
Paimon:
Nghĩa là sao? Ý là đi tìm chìa khóa đúng không? Xem ra phải nghĩ cách kích hoạt tế đàn mới được...
Các bạn phát hiện ra cái hồ giống như đang phẫn nộ. Chỗ này đã xảy ra chuyện gì?
Paimon:
Mau nhìn kìa! Có con rồng đất bên cạnh tế đàn! Nó đang ngủ à? Chúng ta phải cẩn thận chút...
Paimon:
Hửm? Ở đây sao lại không có chìa khóa? Chẳng lẽ tế đàn đã bị kích hoạt từ trước rồi sao? Hay ai đã lấy chìa khóa đi rồi?
Rồng Đất Say Ngủ:
Grào!!!
Paimon:
Không hay rồi! Con rồng kia thức tỉnh rồi! Chạy mau!
Rồng đất cạnh tế đàn loạng choạng thức tỉnh, hai mắt ánh lên vẻ phẫn nộ và hung ác...
Hai bạn vội vã bơi vào bờ... Nhưng nó cũng tức tốc đuổi theo...
Paimon:
Mau nhìn kìa! Có con rồng đất bên cạnh tế đàn! Nó đang ngủ à? Chúng ta phải cẩn thận chút...
Paimon:
Tôi đã kiểm tra tế đàn, có vẻ như nó đã bị kích hoạt rồi... Nhưng xung quanh cũng không có gì thay đổi...
Rồng Đất Say Ngủ:
Grào!!!
Paimon:
Không hay rồi! Con rồng kia thức tỉnh rồi! Chạy mau!
Rồng đất cạnh tế đàn loạng choạng thức tỉnh, hai mắt ánh lên vẻ phẫn nộ và hung ác...
Hai bạn vội vã bơi vào bờ... Nhưng nó cũng tức tốc đuổi theo...
Pahsiv:
...Melusine!
Paimon:
Pahsiv, sao cô lại ở đây? Mau tránh xa con rồng đất đó đi, nguy hiểm lắm!
Pahsiv:
Paimon tốt bụng, Pahsiv! Nguy hiểm, Melusine.
Pahsiv đưa tay xoa đầu rồng đất, nó chợt ngoan ngoãn cúi đầu.
Rồng đất há miệng nhả ra một giọt nước long lanh, sau đó quay người nhảy xuống nước.
Paimon:
Là chìa khóa! Không ngờ chìa khóa lại được giấu trong miệng rồng đất! Hơn nữa, nó còn chủ động giao chìa khóa ra nữa!
Pahsiv:
Thứ màu xanh, tốt bụng, chìa khóa, bảo vệ.
Nhà Lữ Hành:
Thứ màu xanh là con rồng đất vừa nãy sao?
Paimon:
Pahsiv là bạn của con rồng đất đó à? Nó đang giúp cô bảo vệ chìa khóa sao?
Pahsiv:
Pahsiv!
Pahsiv:
Thứ màu tím, cướp chìa khóa... Thứ màu xanh, ngất xỉu...
Paimon:
Thứ màu tím? Là ai vậy?
Pahsiv:
Thứ màu tím, xấu xa... Thứ màu xanh, Paimon, Traveler, tốt bụng!
Paimon:
Ừm... Được rồi, tuy nghe hiểu là đang khen chúng tôi, nhưng cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ...
Pahsiv:
Thứ màu tím, rất xấu, Erinnyes, rất Melusine...
Paimon:
Cô đang muốn nói là kẻ làm hại hòn đảo này chính là thứ màu tím đó phải không? Cũng may chìa khóa đang nằm trong tay chúng ta rồi.
Pahsiv:
Paimon, Traveler, Pahsiv! Nhưng...
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, quảng trường, phía tây...
Paimon:
Hiểu rồi, Pahsiv đừng vội. Giờ chúng tôi đến quảng trường phía tây ngay đây.
Rồng Đất Say Ngủ:
(Một con rồng đất đang nằm, không biết đang ngủ hay là...)
Pahsiv:
...Ah!
Paimon:
Sao lại có Melusine ở đây nhỉ? Này! Mau tránh xa con rồng đất đó đi, nguy hiểm lắm!
Melusine đưa tay ra xoa đầu rồng đất, nó chợt ngoan ngoãn cúi đầu.
Rồng đất há miệng nhả ra một giọt nước long lanh, sau đó quay người nhảy xuống nước.
Paimon:
Hả? Chuyện gì thế này?
Pahsiv:
Chìa khóa.
Paimon:
Chìa khóa... gì cơ? Giọt nước này là chìa khóa sao?
Pahsiv:
Pahsiv.
Paimon:
Hả... Giọt nước này là Pahsiv à?
Pahsiv:
Melusine.
Paimon:
Hả! Nghĩa là sao? Giọt nước này là Melusine à? Tôi hơi nhức đầu rồi đấy, không phải cô mới là Melusine sao?
Pahsiv:
Pahsiv...
Paimon:
Hừm... Cô là Pahsiv hay tên cô là Pahsiv? Tôi bị câu trả lời của cô xoay cho chóng mặt rồi đấy...
Paimon:
Tôi quyết định sẽ gọi cô là Pahsiv nhé, được chứ?
Pahsiv:
Melusine...
Paimon:
Traveler... Sao bây giờ? Tôi chịu rồi, rốt cuộc cô ấy đang nói gì vậy...?
Nhà Lữ Hành:
Cô có thể nghe hiểu lời của chúng tôi chứ?
Pahsiv:
Pahsiv...
Nhà Lữ Hành:
Giọt nước này là chìa khóa, phải không?
Pahsiv:
Pahsiv.
Nhà Lữ Hành:
Cô không phải con người, đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Này... Sao lại đột nhiên mắng người ta thế?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không phải con người, đúng không?
Pahsiv:
Me... Melusine?
Paimon:
À đợi đã, hình như tôi hiểu được chút rồi... "Pahsiv" là khẳng định, "Melusine" là phủ định. Hình như là vậy đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv! Pahsiv!
Paimon:
Hóa ra tên cô không phải là Pahsiv... Xin lỗi nhé.
Pahsiv:
Pahsiv... Thích...
Nhà Lữ Hành:
Cô thích cái tên này sao?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Tốt quá! Thế thì cứ gọi như vậy nhé, hihi. Tôi là Paimon, đây là Traveler, rất vui được gặp cô. Cảm ơn khi nãy đã giúp chúng tôi đuổi con rồng đất đó nhé.
Pahsiv:
Thứ màu xanh, tốt bụng, chìa khóa, bảo vệ.
Nhà Lữ Hành:
Thứ màu xanh là con rồng đất vừa nãy sao?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Lẽ nào nó đang giúp cô bảo vệ chìa khóa? Cô là bạn của con rồng đất đó à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Pahsiv:
Thứ màu tím, cướp chìa khóa... Thứ màu xanh, ngất xỉu...
Paimon:
Thứ màu tím? Là ai vậy?
Pahsiv:
Thứ màu tím, xấu xa! Thứ màu xanh, Paimon, Traveler, tốt bụng!
Paimon:
Ừm... Được rồi, tuy nghe hiểu là đang khen chúng tôi, nhưng cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ...
Pahsiv:
Thứ màu tím, rất xấu, Erinnyes, Melusine...
Paimon:
Erinnyes Melusine? Hmm... Erinnyes phủ định?
Nhà Lữ Hành:
Đảo Erinnyes đang không ổn sao?
Pahsiv:
Erinnyes, Melusine, bây giờ...
Pahsiv:
Pahsiv, Erinnyes, bảo vệ...
Paimon:
Đảo Erinnyes đang dần không ổn, và cô muốn bảo vệ nó?
Pahsiv:
Paimon, Traveler, Erinnyes, ka-pow, ka-pow...
Paimon:
Hmm...? Ý là muốn Traveler và tôi đến Đảo Erinnyes để ka-pow thứ gì đó đúng không?
Pahsiv:
Melusine!
Nhà Lữ Hành:
Muốn chúng tôi giúp đỡ à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Thì ra là muốn giúp đỡ. Cũng được thôi, nhưng nếu chúng tôi ra tay trên Đảo Erinnyes thì hơi không ổn lắm. Dù gì đây cũng là...
Pahsiv:
Ka-pow, Ka-pow.
Pahsiv:
Thù... lao?
Paimon:
Chậc, Traveler, không thấy Pahsiv không giỏi nói chuyện à? Có lẽ cô ấy không tìm được người giúp đỡ rồi, chúng ta giúp cô ấy đi?
Nhà Lữ Hành:
Vậy phải giúp thế nào?
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, số lượng.
Paimon:
Sau đó thì sao? Số lượng chìa khóa là sao?
Pahsiv:
Chìa khóa! Chìa khóa! Chìa khóa!
Nhà Lữ Hành:
Ba chiếc chìa khóa?
Pahsiv:
Pahsiv! Chìa khóa, đường sương, nam...
Pahsiv:
Chìa khóa, suối, bắc...
Pahsiv:
Chìa khóa, liễu rũ, đông...
Paimon:
À... Vậy là tổng cộng có ba chìa khóa chia thành các khu vực, gồm đường sương phía nam, suối phía bắc, và liễu rũ phía đông... Phải vậy không?
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, quảng trường, tây.
Paimon:
Quảng trường phía tây còn có ba chìa khóa nữa sao?
Nhà Lữ Hành:
Thu thập ba chiếc chìa khóa và đến quảng trường?
Pahsiv:
Paimon, Melusine! Traveler, Pahsiv!
Paimon:
Nào Pahsiv, đừng nói những lời như kiểu Traveler thông minh hơn tôi vậy chứ! Chúng tôi thông minh ngang nhau mà!
Paimon:
Nói tóm lại, giờ chúng ta đã có một chìa khóa rồi, chỉ cần lấy được hai chìa khóa còn lại nữa là xong.
Pahsiv:
Erinnyes, Melusine... Pahsiv, bảo vệ!
Paimon:
Yên tâm đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi sẽ giúp cô bảo vệ Đảo Erinnyes.
Paimon:
Nhưng tôi muốn bổ sung một điều. Nếu Pahsiv vô tình nhìn thấy một thứ đồ tròn trịa, vàng lấp lánh mà không ai cần, hoặc là một chiếc rương nào đó...
Paimon:
...Thì hãy nói cho chúng tôi biết nhé!
Pahsiv gãi đầu bối rối, rồi lại vui vẻ nhảy tung tăng, sau đó vội vã đi mất.
Paimon:
Chạy luôn rồi. Chắc cô ấy có chuyện gấp. Traveler, giờ chúng ta đi tìm hai chiếc chìa khóa còn lại nhỉ?
Pahsiv:
...Melusine!
Paimon:
Pahsiv? Cô từ đâu chui ra vậy?
Pahsiv:
Không dấu vết, Pahsiv.
Paimon:
Được rồi, tóm lại là mau tránh xa con rồng đất đó đi, nguy hiểm lắm!
Pahsiv:
Paimon tốt bụng, Pahsiv! Nguy hiểm, Melusine.
Pahsiv đưa tay xoa đầu rồng đất, nó chợt ngoan ngoãn cúi đầu.
Rồng đất há miệng nhả ra một giọt nước long lanh, sau đó quay người nhảy xuống nước.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, Pahsiv!
Paimon:
Chà, con rồng đất đó lại chủ động giao chìa khóa ra à... Thật không ngờ nó lại nghe lời cô đó...
Pahsiv:
Thứ màu xanh, tốt bụng, chìa khóa, bảo vệ.
Nhà Lữ Hành:
Thứ màu xanh là con rồng đất vừa nãy sao?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Lẽ nào nó đang giúp cô bảo vệ chìa khóa? Cô là bạn của con rồng đất đó à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Pahsiv:
Thứ màu tím, cướp chìa khóa... Thứ màu xanh, ngất xỉu...
Paimon:
Thứ màu tím? Là ai vậy?
Pahsiv:
Thứ màu tím, xấu xa! Thứ màu xanh, Paimon, Traveler, tốt bụng!
Paimon:
Ừm... Được rồi, tuy nghe hiểu là đang khen chúng tôi, nhưng cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ...
Pahsiv:
Thứ màu tím, rất xấu, Erinnyes, rất Melusine...
Paimon:
Được rồi, cô là Melusine đặc biệt nhất tôi từng gặp đấy... Trong ấn tượng của tôi thì đa số Melusine đều sống ở Đại Sảnh Fontaine hoặc Làng Merusea... Sao cô lại ở đây?
Pahsiv:
Đại Sảnh Fontaine? Làng Merusea?
Paimon:
Trông cô bối rối như vậy... Không lẽ là chưa từng nghe qua hai cái tên này sao?
Pahsiv:
Đại Sảnh Fontaine, Melusine... Làng Merusea, Melusine...
Pahsiv:
A... Erinnyes, Pahsiv, quê hương.
Pahsiv:
Erinnyes, Pahsiv, bảo vệ!
Paimon:
Đợi đã, cô nói nơi này là quê hương của mình sao? Và cô đang bảo vệ quê hương à?
Pahsiv:
Pahsiv!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng quê hương của Melusine là ở Làng Merusea mà nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy, kỳ lạ thật. Có Melusine sinh ra ở nơi khác sao? Nhưng hình như ở đây không có Melusine nào khác cả.
Paimon:
Pahsiv sống một mình ở đây đúng không?
Pahsiv:
Một mình? Melusine. Vị khách đó! Pahsiv!
Paimon:
Vị... vị khách đó? Còn vị khách nào sao?
Pahsiv:
Vị khách đó! Paimon, Paimon, Traveler, Traveler, vị khách đó, vị khách đó!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì vị khách đó là ai?
Paimon:
Hình như ý của Pahsiv là vị khách đó tên là "vị khách đó", giống như Paimon là Paimon, đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Quả nhiên là vậy, tôi đúng là thông minh mà.
Pahsiv:
Vị khách đó, Pahsiv, tri thức, ka-pow.
Paimon:
Ừm... Ý là vị khách đó đã giúp cô học hỏi kiến thức đúng không?
Pahsiv:
Pahsiv! Rất nhiều. Ngôn ngữ, trí tuệ... rất nhiều.
Paimon:
Ừm, tôi thấy thực ra cũng không nhiều mấy...
Pahsiv:
Pahsiv, vị khách đó, bảo vệ, ka-pow.
Paimon:
Vị khách đó cũng đang giúp cô bảo vệ nơi này sao?
Pahsiv:
Melusine...
Nhà Lữ Hành:
Là cô giúp vị khách đó bảo vệ nơi này?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Ra là vậy... Thế vị khách đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại cần cô bảo vệ nơi này?
Paimon:
Hơn nữa, ở đây đúng là đã xảy ra chuyện không hay. Chúng tôi nhìn thấy chữ trên bia đá bị phá hủy, còn có không ít thứ ô uế... Đều do thứ màu tím đó làm à?
Pahsiv:
Paimon tò mò, Pahsiv! Nhưng thời gian, còn lại rất ít.
Pahsiv:
Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa, quảng trường, tây, ka-pow, ka-pow.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ tranh thủ!
Pahsiv:
Paimon, Pahsiv! Traveler, Pahsiv!
Cuối cùng cũng đã tìm đủ ba chiếc chìa khóa. Theo như lời kể của Pahsiv thì đây có vẻ là thứ sẽ khiến Erinnyes không còn "Melusine" nữa...
Pahsiv:
Chìa khóa, bức tượng, chìa khóa, bức tượng, chìa khóa, bức tượng.
Paimon:
Ý cô là đặt chìa khóa vào bức tượng đúng không? Được rồi, ba chìa khóa cho ba bức tượng...
Paimon:
Chúng ta thử xem sao?
Nhà Lữ Hành:
Đặt xong chìa khóa sẽ có chuyện gì?
Pahsiv:
Cửa mở, cửa mở...
Paimon:
Cửa à? Ở đâu? Sau cánh cửa có gì vậy?
Pahsiv:
Rễ, Erinnyes, rất sâu...
Paimon:
Cánh cửa dẫn tới gốc rễ của Đảo Erinnyes à?! Pahsiv biết nhiều thật đấy!
Pahsiv:
Pahsiv, bảo vệ!
Nhà Lữ Hành:
Có điều gì chúng tôi cần biết nữa không?
Pahsiv:
...Hửm?
Paimon:
Ý là thông tin đó! Càng nhiều càng tốt, biết càng nhiều thì càng chắc ăn!
Pahsiv:
Thông... tin? Thông... tin... Pahsiv! Thông tin, rất nhiều...
Paimon:
Tốt quá!
Pahsiv:
Erinnyes, thông tin, rất nhiều.
Paimon:
Ừm... Rất nhiều thông tin.
Pahsiv:
Thông tin, mạch nước, rất nhiều.
Paimon:
Ừm... Rất nhiều mạch nước.
Pahsiv:
Mạch nước, vị khách đó, rất nhiều.
Paimon:
Ừm... Hả?! Rất nhiều vị khách đó?! Đợi chút, tôi chưa hiểu... Đâu ra nhiều vị khách đó vậy? Vị khách đó biết phân thân à?
Pahsiv:
Melusine!
Pahsiv:
Mạch nước, vị khách đó, thưởng thức.
Pahsiv:
Tà ác, vị khách đó, nhận thức.
Paimon:
Thưởng thức tà ác trong mạch nước? Khẩu vị gì mà kỳ quái vậy?
Nhà Lữ Hành:
Vị khách đó có thể cảm nhận thông tin trong mạch nước?
Pahsiv:
Pahsiv!
Pahsiv:
Liễu rũ, thu thập. Đường sương, xử lý. Nước suối, gửi đi.
Pahsiv:
Rễ, mạch nước, trung tâm.
Nhà Lữ Hành:
Đảo Erinnyes là trung tâm của thông tin?
Paimon:
Ý cô là toàn bộ Đảo Erinnyes là một hệ thống thông tin của vị khách đó sao? Người đó có thể thông qua nó để cảm nhận được những thứ tồi tệ?
Pahsiv:
Paimon thông minh! Traveler thông minh! Pahsiv!
Paimon:
Chậc, vị khách đó rốt cuộc là nhân vật thế nào đây?
Pahsiv:
Fontaine, vị khách đó, bảo vệ.
Pahsiv:
Nhưng mà, vị khách đó, rất bận.
Pahsiv:
Thứ màu tím, âm thầm tiến vào rễ. Thứ màu tím, âm thầm phá hoại rễ.
Pahsiv:
Pahsiv, âm thầm quan sát. Pahsiv, âm thầm mài bia đá.
Paimon:
Hóa ra là cô đã xóa chữ trên bia đá sao! Để ngăn chặn tên đó à?
Pahsiv:
Pahsiv! Nhưng mà...
Pahsiv:
Thứ màu tím, vẫn tiến vào rễ. Thứ màu tím, rất lợi hại.
Nhà Lữ Hành:
Do đã tìm ra con đường khác sao?
Pahsiv:
Pahsiv!
Paimon:
Xem ra khó đối phó đấy... Phá hoại rễ, hệ thống thông tin sẽ mất tác dụng, năng lực cảm nhận của vị khách đó cũng sẽ bị ảnh hưởng...
Pahsiv:
Pahsiv, trách nhiệm! Pahsiv, bảo vệ!
Pahsiv:
Traveler, ka-pow. Paimon, ka-pow.
Paimon:
Traveler, xem ra chúng ta không thể chờ đợi nữa! Giờ phải đi ka-pow luôn thôi!
Nhà Lữ Hành:
Pahsiv! Mở cửa luôn đi.
Paimon:
Tốt quá, chúng ta xuất phát nào!
Pahsiv:
Rễ... rễ...
Paimon:
Cuối cùng cũng đến rồi! Ở đây có rất nhiều thứ ô uế... Tuy xung quanh không có người, nhưng tôi cảm nhận được sự tà ác rất quen thuộc...
Pahsiv:
Liễu rủ... rễ...
Paimon:
Hóa ra nơi này chính là rễ của cây đại thụ lúc trước sao?
Paimon:
Tôi hiểu rồi. Chẳng trách trông cái cây như đang khô héo, là do rễ của nó đã thành ra như vậy!
Pahsiv:
Rễ... Melusine...
Paimon:
Traveler, chúng ta mau dọn sạch những thứ ô uế đó đi... Tôi thấy chúng đang phá hủy rễ cây đó.
Paimon:
Mấy thứ này khó xử lý quá... Không thể nào dọn sạch được!
Pahsiv:
Pahsiv, ka-pow!
Pahsiv đưa tay lên bụng bạn, một luồng hơi ấm tỏa ra từ tay cô ấy.
Bạn cảm thấy dường như một năng lực nào đó đã được cường hóa mạnh mẽ.
Pahsiv:
Pahsiv, mệt...
Paimon:
Hả? Pahsiv đã làm gì vậy? Traveler trông như tái sinh ấy.
Paimon:
Cuối cùng cũng giải quyết hết rồi. Không ngờ Pahsiv lại có khả năng kỳ diệu như vậy.
Paimon:
Lần này... Đợi đã... Trên mặt đất đang có thứ phát sáng... Là trận pháp!
Paimon:
Ối! Chó Săn Ma Vật chạy ra rồi!
Pahsiv:
Thứ màu tím...
Paimon:
Pahsiv đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!
Paimon:
Đợi đã! Pahsiv đi đâu vậy? Đừng chạy! Ở đây nguy hiểm lắm!
Paimon:
Phù... Giải quyết xong rồi, như là đi lạc vào ổ Chó Săn Ma Vật vậy. Traveler vẫn ổn chứ?
Paimon:
Hihi, tôi tin Traveler mà. Xem ra rễ cây đang phục hồi rồi. Rắc rối ở đây đã giải quyết xong rồi nhỉ?
Paimon:
Nhưng vừa nãy có chuyện gì thế? Tại sao lại có một con rồng đất tới giúp, Pahsiv cũng biến mất rồi...
Paimon:
Này... Pahsiv! Có nghe thấy không...?
Paimon:
Tiêu rồi, không thấy cô ấy đâu.
Nhà Lữ Hành:
Hình như cô ấy có rất nhiều bí mật.
Paimon:
Hmm... Đúng là một Melusine bí ẩn. Mặc dù tôi không nghĩ tới chuyện thù lao, nhưng cô ấy biến mất như thế làm tôi cũng thấy kỳ lạ thật...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao?
Paimon:
Giống như... mình thấy thích gì đó, nhưng có ngày lại nhận được câu trả lời là: "Mối quan hệ của chúng ta chỉ tới đây thôi."
Paimon:
Tóm lại chính là cảm giác đó. Nhưng có phải là do Pahsiv bị thương không? Vừa rồi trông cô ấy rất mệt mỏi...
Nhà Lữ Hành:
Hay là chúng ta tìm xung quanh xem.
Paimon:
Ừm! Tôi cũng thấy nên tìm cô ấy, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được.
Paimon:
Khoan đã... Chuyện gì thế này?!
Cả hai đang định đi tìm Pahsiv thì đột nhiên có nước trào lên trong hang. Rất nhanh, cả hai đã bị cuốn vào dòng nước.
Pahsiv:
Chìa khóa, bức tượng, chìa khóa, bức tượng, chìa khóa, bức tượng.
Paimon:
Hỏng rồi, bị nước đẩy lên mặt đất rồi... Chúng ta còn chưa tìm thấy Pahsiv nữa!
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, chắc Pahsiv biết bơi mà.
Paimon:
Nói cũng đúng... Woa! Nhìn cây đại thụ kìa!
Paimon:
Đẹp thật, đây là dáng vẻ vốn có của nó sao? Nếu Pahsiv nhìn thấy chắc sẽ rất vui nhỉ?
Pahsiv:
Paimon! Pahsiv! Traveler! Pahsiv!
Paimon:
Pahsiv? Tốt quá, vừa nãy cô đi đâu thế? Chúng tôi lo lắm đấy.
Pahsiv:
Không dấu vết, Pahsiv.
Pahsiv:
À... Chiếc rương, Pahsiv!
Paimon:
Hả? Đây là... rương báu? Cô đi tìm nó sao?
Pahsiv:
Pahsiv! Nhưng mà, vàng lấp lánh, tròn trịa, Melusine...
Paimon:
Không tìm thấy Mora à? Không sao đâu. Chỉ cần chiếc rương này là đủ rồi!
Paimon:
Thật cảm động, không ngờ cô vẫn nhớ lời tôi nói. Cảm ơn nhé!
Pahsiv:
Cảm... ơn?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn có nghĩa là Pahsiv!
Pahsiv:
Paimon, cảm ơn! Traveler, cảm ơn!
Pahsiv:
Paimon, tốt bụng! Traveler, tốt bụng!
Nhà Lữ Hành:
Pahsiv! Tốt bụng!
Paimon:
Pahsiv! Tốt bụng!
Paimon:
Traveler, sau này chúng ta rảnh thì đến thăm Pahsiv nhé? Dạy cô ấy nói nhiều hơn như vị khách đó vậy.
Nhà Lữ Hành:
Pahsiv!
Paimon:
Pahsiv, sau này chúng tôi đến đây chơi với cô nữa nhé? Hả?!
Paimon:
Cô ấy lại biến mất rồi?!
Nhà Lữ Hành:
Pahsiv, không dấu vết?
Paimon:
Lợi hại thật! Tôi chưa bao giờ thấy Melusine nào như vậy đó... Hoặc cô ấy vốn không phải Melusine, mà là một tinh linh thần bí nào đó.
Paimon:
Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà cô ấy mới có thể âm thầm theo dõi thứ màu tím xấu xa đó...
Paimon:
Pahsiv! Tạm biệt nhé! Nếu có lần sau thì chúng tôi sẽ dạy cô cách tạm biệt đàng hoàng!
Keratry:
Anh! Mau xem! Hình như trong đài phun nước xuất hiện một cái lỗ... Là ảo thuật của anh sao?!
Remaudiere:
Cái này... À đúng vậy! Anh đang biểu diễn ảo thuật đó, lợi hại đúng không?
Keratry:
Vâng! Không ngờ lại có chiêu lợi hại như vậy, cảm thấy không hề thua kém ảo thuật gia đại tài Lyney luôn!
Remaudiere:
Khụ...