arrow_back Genshin Impact Quests

Hỷ Kịch Chưa Hoàn Thành


Trò Chơi Tỷ Phú
Monglane:
Tên.
Monglane:
Tôi là người tiếp đón ở Pháo Đài Meropide, cứ gọi tôi là Monglane. Đến lượt hai người.
Paimon:
À ừm, tôi là Paimon, đây là Traveler...
Monglane:
Traveler và Paimon... Chưa nghe qua bao giờ, Pháo Đài Meropide có hai người như vậy à?
Nhà Lữ Hành:
Thì đang đứng trước mặt cô đó...
Monglane:
Ừm, tôi thấy rồi.
Monglane:
Xem ra có người lười biếng nên để sót mất hai cái tên này rồi, để tôi ghi lại. Kẻ điền sai sẽ phải trả giá cho chuyện này...
Monglane:
Ừm, chuyện này không phải lỗi của hai người, nên đừng lo lắng.
Monglane:
Nếu hai người tuân thủ quy định và thể hiện tốt, thì sẽ có cơ hội được thả sớm. Chỉ cần viết đơn đăng ký và kiên nhẫn chờ duyệt là xong.
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, đây không phải chuyện tôi muốn nói...
Paimon:
Khi nãy nói là làm thủ tục gì mà đúng không? Tiến triển nhanh quá, tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì cả...
Paimon:
Chắc là có hiểu lầm...
Monglane:
Nếu muốn lật lại vụ án thì cũng phải nộp đơn. Hơn nữa, giờ cũng qua thời điểm xét duyệt rồi, phải đợi lần sau.
Monglane:
Còn những vấn đề khác... thì có thể đi hỏi Darcy, anh ta ở quanh đây thôi. Nếu có người mới đến bắt chuyện thì anh ta sẽ rất vui.
Galvana:
Biết ngay mà, vấn đề trong ngày mà không được giải quyết thì sẽ dồn lên cả đống. Tên Clynes còn không mau nghĩ cách sao?
Paimon:
Đợi chút, chúng tôi là...
Galvana:
Được rồi, mấy chuyện tài liệu thì đừng nói với tôi, tôi không xử lý được. Tìm Monglane đi, cô ta mới là người phụ trách chuyện này đó.
Darcy:
Sao, muốn đi gặp Estienne bây giờ không?
Darcy:
Người mới à? Tận hai người luôn? Chào mừng đến với Pháo Đài Meropide! Tôi là Darcy, người khác hay gọi tôi là "Mặt Đẹp", nhưng biệt danh này không ngầu chút nào!
Darcy:
Hai người cũng thấy vậy đúng không? Tôi phải đặt biệt danh mới cho mình thôi, phải là biệt danh thật ngầu! Bây giờ tôi là Darcy "Mặt Dơ"! Thế nào, ngầu chứ?
Paimon:
À mà, chúng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi...
Darcy:
À, tất nhiên rồi. Người mới mà, mơ hồ cũng là chuyện bình thường. Hãy để Darcy "Mặt Dơ" này ra tay giúp đỡ!
Darcy:
Có chuyện gì thì cứ hỏi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nơi này là?
Darcy:
Haha, đã vào đến đây rồi mà còn không biết sao? Chà, trông bộ dạng này hình như không phải người Fontaine. Xem ra phải giới thiệu một chút rồi.
Darcy:
Pháo-Đài-Meropide! Nghe rõ chứ? Đây là Pháo Đài Meropide. Bất kể là ai, vào đây cũng đều sẽ có cuộc sống vô ưu vô lo theo quy tắc, rất hay phải không?
Nhà Lữ Hành:
Không còn gì để hỏi.
Darcy:
Thôi được. Nếu sau này có muốn hỏi thêm gì thì cứ tìm tôi. Darcy "Mặt Dơ" sẽ luôn phục vụ.
Darcy:
Còn bây giờ, để tôi dẫn hai người đi gặp Estienne. Tuy là cai ngục, nhưng tôi cũng coi anh ấy là anh em tốt!
Darcy:
Có lần ở Đấu Trường Sức Mạnh, trước khi tôi lên đài thì anh ấy lén dúi cho tôi một chai Nước Tinh Khiết! Tuy là đến cuối cùng tôi vẫn thua...
Darcy:
Nhìn chung, anh ấy là người tốt. Nếu gặp khó khăn thì cứ nhờ anh ấy là được. Sao nào, muốn đi gặp anh ấy không?
Darcy:
Quý anh đây và người bạn đồng hành dễ thương, xin chào! Darcy "Mặt Dơ" sẵn lòng phục vụ!
Nhà Lữ Hành:
Mặt Dơ?
Darcy:
Đúng, xin hãy gọi tôi là Darcy Mặt Dơ. Ngày trước ở ngoài người ta hay gọi tôi là "Mặt Đẹp"... nhưng biệt danh này không ngầu lắm!
Darcy:
Nên cứ gọi tôi là Darcy Mặt Dơ... Ừm, đây chỉ là biệt danh cho ngầu thôi, còn tôi ngày nào cũng rửa mặt cả, xin đừng đứng cách xa như vậy...
Darcy:
Thật đáng tiếc, vẫn chưa đến giờ thi đấu... Để tôi nghĩ xem...
Darcy:
Đúng rồi, hay là tôi đưa hai người đi hóng hớt nhé. Dạo này có mấy người tranh cãi nhau vì cơ hội ra bên ngoài. Trước giờ tôi không biết người của Viện Khoa Học Fontaine lại có thể nói chuyện như thế...
Darcy:
Giờ này chắc bọn họ cũng tới rồi... Coi như đi hóng hớt giết thời gian trước khi thi đấu thôi, thế nào?
Darcy:
Sao, muốn đi gặp Estienne bây giờ không?
Darcy:
Estienne, xin chào! Tôi đưa hai người bạn mới đến nè.
Estienne:
Thật không đúng lúc. Nhìn xem, họ vẫn còn đang cãi nhau.
Genevieve:
...Cách tính điểm không khoa học, lại còn thiếu sát sao với người tham dự, kết quả như vậy thuyết phục được ai? Tôi nghĩ cần phải đánh giá lại.
Genevieve:
Đã là cạnh tranh thì đương nhiên cơ chế cần phải đầy đủ và quy tắc phải công bằng. Với những người không tuân thủ thì nên hủy bỏ tư cách tham gia.
Rave:
Nói mạch lạc rõ ràng như vậy, trông từng trải quá nhỉ.
Genevieve:
Nếu anh đang nói về vụ làm giả luận văn thì tôi đã xin thẩm định lại nhiều lần rồi, vụ đó vẫn đang điều tra. Nếu anh muốn lấy điểm này ra để công kích tôi thì vô ích thôi.
Rave:
Cô nói sao cũng được. Thực tế ra sao thì cũng chỉ mình cô biết.
Darcy:
Ây da, lại là Genevieve và Rave. Thôi chuyện của tôi để sau đi, tôi đi trước nhé... Hai người bạn mới này nhờ vào anh vậy!
Darcy nhanh chóng rời đi...
Paimon:
Mặc kệ chúng ta luôn rồi... Ở đâu ra người dẫn đường như vậy chứ! Tôi cho anh ta không điểm!
Genevieve:
Ngài cai ngục, chuyện này liên quan đến quy tắc. Là người tổ chức, sao ngài có thể bỏ ngoài tai được chứ?
Estienne:
Haha, cũng chỉ là trò chơi giết thời gian thôi, tôi cũng không ngờ mọi người tham gia nhiệt tình như vậy... Còn có những người tham dự nghiêm túc nữa chứ.
Estienne:
Đúng rồi, hay chúng ta giới thiệu quy tắc trò chơi cho người mới tham gia đi.
Paimon:
Không có trò chơi nào mà chúng tôi không thể thắng! Mà đợi chút, chúng tôi vẫn chưa biết nội dung trò chơi mà nhỉ...
Genevieve:
Đừng có chuyển chủ đề! Trò chơi đã đến giữa chừng rồi, thế mà quy tắc cơ bản cũng chưa rõ. Tôi không thể đồng tình được.
Nhà Lữ Hành:
Vậy rốt cuộc mấy người đang chơi gì vậy?
Genevieve:
Tỷ Phú Phiếu Đặc Cách.
Paimon:
Chưa nghe thấy trò này bao giờ...
Rave:
Tất nhiên, đây là trò chơi mà cai ngục độc ác dùng để tiêu khiển chúng tôi. Tất cả người tham gia đều thua, còn ai thắng thì chắc hai người cũng nghĩ đến.
Estienne:
Nói gì vậy, mấy người trong khi chơi đều kiếm được Phiếu Đặc Cách bằng khả năng lao động của mình mà. Tôi còn chuẩn bị giải thưởng đáng giá hơn cả Phiếu Đặc Cách dành cho người thắng được nhiều phiếu nhất đấy.
Estienne:
Phải nói là tất cả người chơi đều thắng, chỉ là sẽ có người thắng nhiều hơn.
Paimon:
Giải thưởng đáng giá hơn Phiếu Đặc Cách à... Là thứ gì vậy?
Estienne:
Nói theo cách của Darcy là... cơ hội được tắm nắng chăng? Có một số công việc kiểm tra định kỳ cần phải ra ngoài để làm, mà tôi thì có quyền quyết định xem ai sẽ thực hiện công việc này.
Estienne:
Nếu chỉ thông qua sở thích của tôi để lựa thì nhàm chán quá.
Estienne:
Nên chúng ta mới có trò chơi Tỷ Phú Phiếu Đặc Cách này. Ai muốn được ra ngoài thì cứ tham gia, thu thập được nhiều Phiếu Đặc Cách nhất trong thời gian quy định sẽ thắng.
Estienne:
Nếu thấy một mình quá đơn độc thì lập nhóm cũng được. Về cách thức tích lũy Phiếu Đặc Cách thì tôi cũng không can thiệp đâu.
Genevieve:
Nhưng quy tắc của nó quá mơ hồ.
Estienne:
Đây cũng là một phần của chiến thuật. Viện Khoa Học Fontaine thực sự không có "trò chơi" tương tự sao?
Genevieve:
...
Estienne:
Vậy thì, hai người bạn mới của Darcy có muốn tham gia không?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi nhé, tôi sẽ là người thắng.
Rave:
Tuy đi sau thì cũng có thể vượt lên được, nhưng phải dùng nhiều mưu mô. Còn họ thì... Estienne, tôi khuyên anh nên tổ chức riêng cho thiếu nhi thì hơn.
Paimon:
Thiếu nhi à...
Paimon:
Không biết anh giỏi cỡ nào, nhưng chúng tôi đều là người từng trải đấy! Mấy trò này đâu có gì khó, để thắng được cũng đơn giản thôi...
Lanoire:
Sai rồi, xin lỗi. Em nhất định sẽ thắng.
Paimon:
Hả? Sao lại có trẻ con ở đây? Lại còn rất tự tin nữa...
Lanoire:
Vì anh Caterpillar đã nói vậy, anh ấy sẽ không gạt em.
Noailles:
Này, tụ tập ở đây tính làm gì hả?
Noailles:
Estienne... Lại là anh gây chuyện à?
Estienne:
Tôi có làm sai quy định gì đâu? Nói đúng hơn là giúp mọi người làm việc tích cực hơn, là công lao lớn đấy.
Noailles:
Rõ ràng anh hiểu ý tôi là gì... Anh nên rõ ràng với lập trường của mình đi. Estienne, anh là cai ngục, nên dùng quyền hạn của mình để khiến họ phục tùng.
Estienne:
Tôi có lập trường của mình. Còn anh, Noailles, anh vào Pháo Đài Meropide cũng một thời gian, chắc đã quen với nơi đây rồi chứ.
Noailles:
Lười biếng, uể oải... Tôi sẽ lập lại trật tự ở Pháo Đài Meropide, bắt đầu từ mấy người. Đừng có mà tụ tập ở đây, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.
Noailles:
Tôi không dễ như Estienne đâu. Để thiết lập lại trật tự thì hình phạt là điều chắc chắn. Chắc mấy người cũng không muốn biết hình phạt là gì đâu nhỉ.
Estienne:
Đáng sợ thế, liệu có mục nào tôi không biết không nhỉ?
Estienne:
Đùa thôi... Anh cũng đừng lãng phí thời gian vào mấy trò chơi nhàm chán này. Pháo Đài Meropide rất rộng, còn nhiều nơi phải lo đấy.
Noailles:
Không cần anh nhắc.
Noailles rời đi. Genevieve và Rave cũng lần lượt về chỗ của mình. Bé gái cũng biến mất từ lúc nào không hay...
Estienne:
Phù... Chăm chỉ là đức tính tốt, nhưng quá chăm chỉ thì thật khó nói.
Estienne:
Kẻ phiền phức đi rồi. Vậy thì, hai người bạn mới của Darcy, có muốn tham gia trò chơi giết thời gian này không?
Paimon:
Chúng tôi đâu phải bạn bè của loại người bỏ bạn lại rồi đi mất hút như thế. Tôi phải gọi anh ta bằng biệt danh không ngầu đó! Cái tên "Mặt Đẹp" này thật xấu xa!
Paimon:
Hừm! Hơi thiếu đả kích nhỉ...
Estienne:
Haha, được rồi! Vậy thì tôi phải gọi hai người thế nào đây?
Paimon:
Gọi tôi Paimon là được, còn đây là Traveler. Về trò chơi mà anh nói...
Nhà Lữ Hành:
Cần phải suy nghĩ lại.
Estienne:
Tất nhiên là được. Nhưng nếu đổi ý thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.
Paimon:
Thì ra em ở đây!
Lanoire:
A, là anh lúc nãy. Còn chị... chị là một con chim sao?
Paimon:
Chim? Giống chim chỗ nào chứ...
Paimon:
Nên nói là tiếng hót êm tai mới phải!
Lanoire:
Kỳ lạ... Biết bay, nhưng lại không phải là chim, không lẽ chị là rồng sao?
Nhà Lữ Hành:
Giống ở chỗ tham ăn với tham Mora đó...
Paimon:
Không giống một chút nào luôn!
Paimon:
Hmm... Tóm lại đây là Traveler, còn chị là Paimon. Còn em, em tên gì?
Lanoire:
Em... em là Lanoire. Anh Traveler và chị Paimon, có thể lén nói cho em biết, phù... phù thủy xấu xa kia đã đi hay chưa?
Paimon:
Phù thủy xấu?
Lanoire:
Dạ, là phù thủy xấu mặc áo màu đen, cầm gậy phép. Anh Caterpillar từng nói, không được để bị phù thùy xấu phát hiện, nếu không sẽ rất phiền phức...
Nhà Lữ Hành:
Vậy hãy để thanh kiếm này đối mặt với phù thủy nhé!
Paimon:
Sao lại đi trêu em ấy chứ? Chắc em ấy đang nói đến người mà chúng ta mới gặp đấy.
Paimon:
Chắc là chỉ cai ngục nhỉ? Vậy Estienne và Noailles ai mới là phù thủy xấu đây?
Lanoire:
Chú Estienne là phù thủy tốt. Lần trước khi chú ấy về có mang một bó hoa cho em... Cùng màu với chiếc đầm em mặc đó!
Lanoire:
Sau đó, anh Caterpillar dạy em đặt hoa vào trong sách, làm thành hoa ép khô. Như vậy thì chữ trong sách cũng sẽ thơm hơn. Đây chính là "hương thơm của tri thức" sao?
Paimon:
Quả nhiên là Noailles.
Nhà Lữ Hành:
Estienne cũng nói tên đó là người phiền phức.
Paimon:
Tôi cũng không thích thái độ đó. Cảm giác như không coi chúng ta ra gì cả.
Paimon:
Tóm lại thì phù thủy xấu đã đi rồi. Nhưng kể ra thì đứa trẻ nhỏ như Lanoire sao lại ở trong Pháo Đài Meropide thế?
Lanoire:
Em vẫn luôn ở đây mà. Thật kỳ lạ, ai cũng thích hỏi câu này cả.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon không có nhà của mình sao?
Nhà Lữ Hành:
Nơi mà người thân đoàn tụ thì mới là nhà.
Lanoire:
Anh Caterpillar cũng nói vậy. Nên em còn có một ngôi nhà mà mình không biết.
Paimon:
Hả? Nơi mà bản thân không biết thì sao có thể gọi là nhà chứ?
Lanoire:
Hmm... Vậy sao? Khó thật... Nhưng anh Caterpillar sẽ biết câu trả lời. Anh ấy biết nhiều kiến thức và câu chuyện, rất lợi lại.
Paimon:
Caterpillar có phải là một đứa trẻ trạc tuổi em không?
Lanoire:
Anh ấy cao hơn em nhiều. Cao hơn anh Traveler, cao hơn cả phù thủy xấu xa.
Lanoire:
Nhưng em nghĩ anh ấy rất sợ phù thủy xấu. Vì thanh kiếm của anh ấy bị mất rồi, mà phù thủy xấu lại có gậy phép rất lợi hại. Nên khi phù thủy xấu xuất hiện thì anh ấy đều né tránh cả.
Paimon:
(Caterpillar có vẻ khá bí ẩn... Còn Lanoire chắc là do quá nhỏ nên không thể kể rõ bối cảnh của mình... Chắc anh của em ấy sẽ hiểu rõ hơn nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
(Đi gặp anh ta vậy.)
Paimon:
Anh chị cũng muốn làm quen với Caterpillar, em có thể dẫn đi tìm anh ấy không?
Lanoire:
Được ạ. Nhưng giờ đi thì còn khá sớm. Tranh thủ lúc phù thủy xấu không ở đây, chúng ta phải đi thám hiểm! Anh chị muốn đi cùng em không?
Lanoire:
Anh chị đã sẵn sàng xuất phát chưa?
Lanoire:
Ối!
Clynes:
Xin lỗi! Mọi người không sao chứ?
Paimon:
Sợ chết mất! Chuyện gì xảy ra vậy?
Lanoire:
Là phép thuật của phù thủy xấu! Bị chiếu vào là sẽ bị bắt đi!
Galvaryet:
Xin lỗi nhé. Đèn pha gặp sự cố, mà tay nghề sửa chữa của vị chuyên gia này thì không được như lời anh ta nói...
Clynes:
Tôi chưa hề nói nhé...
Lanoire:
Hmm, hóa ra là chị phù thủy. Chị là phù thủy tốt, nên không sao đâu.
Lanoire:
Nhưng mà chiếu đến đau cả mắt rồi...
Lanoire:
Phù, chuyến thám hiểm nên kết thúc rồi. Nhà Ăn Đặc Cách chính là đích đến của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là chúng ta sẽ ăn cơm đúng không?
Paimon:
Thì cũng tốt mà! Thám hiểm tiêu hao thể lực, nên phải ăn để bổ sung năng lượng chứ.
Lanoire:
Đúng đó. Em chưa từng gặp chị nào nhỏ như chị Paimon, còn nhỏ hơn chị Sigewinne nữa... Chị Paimon nên ăn nhiều hơn mới lớn được.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy!
Lanoire:
Kể ra thì, anh Traveler và chị Paimon có Phiếu Đặc Cách không?
Paimon:
Hình như không có...
Nhà Lữ Hành:
Vậy là không có cơm ăn rồi sao.
Lanoire:
Không sao cả! Chỉ cần nói với Bran thì sẽ nhận được một suất ăn phúc lợi.
Lanoire:
Đúng rồi, Bran chính là Robot Dây Cót đó. Nghe nói ban đầu bị hư, không thể dùng được nữa, là chú Wolsey đã sửa chữa nó.
Lanoire:
Ừm, nhưng mỗi người mỗi ngày chỉ có thể nhận suất ăn phúc lợi một lần, thức ăn cũng sẽ ngẫu nhiên... Nếu là món Ragout Hầm thì tốt quá rồi.
Paimon:
Thức ăn sẽ ngẫu nhiên sao? Sao chúng ta không thể gọi món nhỉ?
Lanoire:
Chú Wolsey từng nói, do là cơm miễn phí nên "có cả kinh ngạc và rủi ro" trong đó. Nếu không muốn mạo hiểm thì cứ trả Phiếu Đặc Cách.
Lanoire:
Thế nào, anh Traveler và chị Paimon muốn thử suất ăn phúc lợi của Nhà Ăn Đặc Cách không?
Paimon:
Thử thì thử! Traveler và Paimon đều may mắn mà! Với lại đây là suất ăn miễn phí, miễn phí thì sao lại dở được chứ?
Lanoire:
Phù, chuyến thám hiểm nên kết thúc rồi. Nhà Ăn Đặc Cách chính là đích đến của chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là chúng ta sẽ ăn cơm đúng không?
Paimon:
Thì cũng tốt mà! Thám hiểm tiêu hao thể lực, nên phải ăn để bổ sung năng lượng chứ.
Lanoire:
Đúng đó. Em chưa từng gặp chị nào nhỏ như chị Paimon, còn nhỏ hơn chị Sigewinne nữa... Chị Paimon nên ăn nhiều hơn mới lớn được.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy!
Paimon:
Chúng ta đi tìm Bran thử vận may thôi! Lần này nhất định phải ăn được suất ngon!
Lanoire:
Ừm! Nếu có thể ăn được món Ragout Hầm thì hay quá.
Lanoire:
Chào Bran.
Bran:
Xin chào, tôi có thể giúp được gì?
Bran:
Được.
Bran:
Mời dùng.
Paimon:
Tôi nữa!
Bran:
Mời dùng.
Lanoire:
Tôi cũng muốn một suất.
Bran:
Được. Mời dùng.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon, cùng mở ra nhé! Ba... hai... một!
Lanoire:
Hay quá, là món Ragout Hầm!
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon nhận được món gì ạ?
Nhà Lữ Hành:
Ở đây có bếp không? Chắc phải tự nấu lại quá.
Paimon:
Hừ... Hết muốn ăn luôn!
Lanoire:
Sao lại như vậy... Chỉ mình em lấy được món ăn ngon thôi sao? Nếu chia làm ba phần không biết có đủ ăn không...
Lanoire:
Đúng rồi, còn Quẻ May Mắn nữa! Quẻ của anh Traveler và chị Paimon là gì?
Paimon:
Để xem... "May mắn nhất thời chỉ đem lại sự thỏa mãn ngắn ngủi, hạnh phúc cả đời phụ thuộc vào sự chăm chỉ phấn đấu"... Nghe càng thấy tức hơn á!
Paimon:
Quẻ May Mắn của Traveler ghi gì?
Nhà Lữ Hành:
"Chuyện này thỉnh thoảng sẽ xảy ra, nên đừng để tâm nhé!"
Paimon:
...Nói thì nói vậy!
Lanoire:
Quẻ của em là... "Bất hạnh trong cuộc sống là căn bệnh, bạn bè sẽ là phương thuốc tốt."
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon cùng em đi thám hiểm, nên xem như bạn bè. Nhưng giờ bạn bè lại nhận phải món khó ăn...
Lanoire:
Chị phù thủy từng nói là phải có lòng biết ơn, không được quên ơn nghĩa. Vậy thì, giờ đến lượt em trị bệnh cho anh Traveler và chị Paimon!
Lanoire:
Chúng ta đến "Tiệm Xương Mục" thôi!
Lanoire:
Chào chú Alvard.
Alvard:
À, Sơn Ca Nhỏ, muốn uống Fonta không? Dạo này về nhiều hàng, mọi người cùng làm vài ly nhé?
Paimon:
Đây chính là Tiệm Xương Mục à.
Alvard:
Chỉ cần có Phiếu Đặc Cách, thì từ Khắc Tinh Ảo Linh Nước Đục đến công cụ hỗ trợ thi đấu...
Alvard:
...Tiệm Xương Mục đều sẽ có thứ tốt nhất mà quý khách cần.
Paimon:
Chúng ta đâu cần thứ này nhỉ?
Alvard:
Nhưng mấy thứ đặc biệt này đều phải đặt trước cả, hoặc may mắn thì sẽ tìm được đúng lúc đang thanh lý.
Alvard:
Mấy món theo trào lưu thì hầu như lúc nào cũng có sẵn. Thế nên, mọi người có muốn uống chút Fonta không?
Lanoire:
Ừm... Cháu muốn có hết đồ trong tiệm của chú Alvard.
Alvard:
Cũng được, để xem nào... Hàng đợt này bán cũng nhiều rồi, còn lại thì đều là đồ ăn uống, nhưng cũng cần kha khá Phiếu Đặc Cách đấy.
Paimon:
Hả?! Không sao thật chứ?
Lanoire:
Sao là sao? Nếu là Phiếu Đặc Cách thì anh Caterpillar cho em rất nhiều, nên chắc là đủ. Ở đây có nhiều món ngon lắm, chị Paimon chắc sẽ thích!
Lanoire:
Anh Caterpillar nói, Phiếu Đặc Cách có thể khiến những chuyện bất công trở nên công bằng. Khi nãy ở Nhà Ăn Đặc Cách chỉ em được ăn Ragout Hầm, như vậy thật bất công.
Lanoire:
Nên bây giờ em sẽ dùng Phiếu Đặc Cách để anh Traveler và chị Paimon cũng được ăn ngon. Như vậy mới công bằng.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta ăn thôi!
Lanoire:
Được, ăn thôi!
Paimon:
Hai người giành hết lời thoại của tôi luôn!
Lanoire:
Chú Estienne từng nói, nếu để bụng đói hoặc ăn món dở thì năng suất làm việc sẽ giảm, tâm trạng cũng xấu đi.
Lanoire:
Lát nữa chúng ta đi tìm anh Caterpillar, nên phải thật vui vẻ. Vì vậy phải ăn uống no nê đã!
Lanoire:
Phiền chú Alvard rồi.
Alvard:
Haha, được! Vậy thì cảm ơn đã ủng hộ nhé!
Paimon:
Lanoire đã nói vậy thì... không khách sáo nữa.
Lanoire:
Dạ! Chị Paimon phải ăn nhiều lên!
Thưởng thức bữa tiệc cùng Lanoire... Đồ ăn không thể nhét thêm vào bụng đã được Paimon nhét hết vào túi...
Paimon:
Phù... Ăn no rồi! No đến mức đi không nổi luôn... Lại còn buồn ngủ nữa...
Paimon:
Chúng ta định làm gì ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Quên mất thì chứng tỏ chuyện đó không quan trọng.
Paimon:
À đúng rồi! Chúng ta phải đi tìm Caterpillar mà Lanoire nói.
Lanoire:
Vậy chúng ta đi tìm anh ấy thôi! Nhưng không biết anh Caterpillar có đang ở đó không. Nếu không thì đợi một lát là anh ấy sẽ về.
Lanoire:
Anh Caterpillar! Em về rồi đây!
Caterpillar:
Lanoire, mừng em trở về. Xem ra em đã làm quen được bạn mới rồi nhỉ.
Lanoire:
Dạ! Là anh Traveler và chị Paimon đó. Chị Paimon nhỏ xíu, còn biết bay nữa, nhưng lại không phải chim.
Lanoire:
Cũng không phải tiên linh... Không lẽ là Tinh Linh Nước Trong nhỏ sao? Khó trách mọi người đều chưa từng gặp.
Nhà Lữ Hành:
Paimon là Paimon.
Paimon:
Đúng đó! Không phải là tiên linh hay Tinh Linh Nước Trong gì cả... Mà đợi đã, em là "anh Caterpillar" sao?
Nhà Lữ Hành:
Trông trạc tuổi Lanoire...
Caterpillar:
Quý anh Traveler và quý cô Paimon, cứ gọi tôi là Caterpillar.
Paimon:
À ừm... Không cần lễ phép như vậy. Cảm thấy hơi kỳ cục đó...
Caterpillar:
Nếu đã là bạn của Lanoire thì nên như vậy...
Paimon:
Chờ đã, "Caterpillar"... Chúng ta có phải đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi không?
Paimon:
Đúng rồi, là Julien đó, là họa sĩ đã gặp ở Bờ Biển Samudra, Traveler còn nhớ chứ? Thì ra người bạn mà anh ta nói chính là Caterpillar của Lanoire.
Caterpillar:
Hai vị đã gặp Julien sao? Vậy là anh ấy đã đến Sumeru... Anh ấy sống tốt chứ?
Paimon:
Chuyện này thì...
Kể lại quá trình gặp gỡ Julien tại Sumeru...
Paimon:
Theo như lời Julien nói thì "kỹ năng vẽ gì giống đấy" là do Caterpillar ban cho... Em thực sự có năng lực lợi hại như vậy sao?
Caterpillar:
Anh ấy nói vậy sao? Thật không biết nên nói là khen quá lời hay là...
Paimon:
Vậy là Julien nói dối sao? Nhưng con chó mà anh ấy vẽ thực sự rất giống thật... Chỉ là màu sắc có hơi lạ!
Caterpillar:
Đó là năng lực của bản thân anh ấy. Thứ tôi làm chỉ là để anh ấy có được "lòng tin" thôi. Càng là con người thuần khiết thì tác dụng này sẽ càng rõ nét.
Paimon:
Thuần khiết... Trông anh ta đúng là hơi nhẹ dạ cả tin thật.
Nhà Lữ Hành:
Như là Trứng Chim Thần Kỳ sao...
Caterpillar:
Nếu không ăn quá mức thì đúng là rất tốt cho sức khỏe.
Caterpillar:
Không ngờ anh ấy lại đột phá "lòng tin" bằng cách này. Đối với anh ấy thì như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất.
Paimon:
Kể ra thì... nếu như Lanoire và Caterpillar đều là trẻ con, vậy thì người giám hộ của các em cũng ở đây sao? Sao hai em lại ở đây thế...
Lanoire:
Anh Caterpillar không phải trẻ con đâu.
Caterpillar:
Đúng vậy. Còn về lý do tại sao tôi lại có bộ dạng như vậy thì... Chắc là do một loại bệnh.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Caterpillar:
Tôi đã ở đây rất lâu rồi. Đương nhiên là do những việc tôi đã làm trong quá khứ. Còn Lanoire thì tình hình của em ấy phức tạp hơn nhiều...
Caterpillar:
Em ấy sinh ra ở nơi này.
Paimon:
Hả? Ở Pháo Đài Meropide này sao?
Lanoire:
Chị Paimon kỳ lạ thật, lúc trước không phải em đã nói rồi sao? Em luôn ở đây mà.
Caterpillar:
Agnes, mẹ của Lanoire mắc bệnh mãn tính và đã qua đời dạo trước.
Caterpillar:
Tôi không có thói quen thăm dò đời tư của người khác, nên cũng không rõ chuyện này lắm... Nhưng sau khi Agnes qua đời thì không ai chăm sóc Lanoire nữa.
Caterpillar:
Có lẽ do thời gian qua Lanoire quen biết tôi nhiều nên gần gũi hơn. Cho nên Estienne đã tạm thời giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc em ấy.
Paimon:
Nhưng mà... vốn dĩ Lanoire không nên ở đây đúng không? Em ấy không hề làm sai chuyện gì cả.
Caterpillar:
Nói đúng lắm. Để tôi chăm sóc chỉ là cách xử lý tạm thời, nên giao em ấy cho người có mối quan hệ ruột thịt nuôi dưỡng vẫn hơn.
Caterpillar:
Cũng may, bên ngoài Pháo Đài Meropide đúng là có người thân của em ấy.
Paimon:
Thì ra đây là ý nghĩa của "ngôi nhà mình không biết" mà Lanoire nói sao... Vậy chắc em ấy sẽ sớm đoàn tụ với người thân bên ngoài chứ nhỉ?
Caterpillar:
Chuyện này... có chút khó, e là không sớm vậy đâu.
Paimon:
Hả? Lại tại sao nữa?
Caterpillar:
Bởi vì em ấy không có giấy tờ chứng minh thân phận. Có lẽ bản thân Agnes cũng không ngờ rằng sẽ phải đưa Lanoire rời khỏi Pháo Đài Meropide, nên đã không làm các thủ tục liên quan.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn người thân bên ngoài mà lúc nãy đã nói thì sao?
Caterpillar:
Theo như Estienne nói thì Agnes trước đây có gửi thư, nhưng không có hồi âm, sau đó cũng không còn liên lạc nữa. Nếu đối phương biết tình hình lúc này thì có lẽ sẽ đổi ý.
Caterpillar:
Nên tôi muốn đưa Lanoire về với người thân. Nếu sau khi họ gặp Lanoire mà vẫn không chịu đổi ý... thì đành phải suy nghĩ cách khác thôi.
Lanoire:
Tại sao không thể tiếp tục sống trong Pháo Đài Meropide chứ? Tuy ở đây có phù thủy xấu, nhưng cũng có phù thủy tốt và anh mà. Em... Em không muốn rời khỏi đây.
Lanoire:
Sau khi mẹ rời khỏi Pháo Đài Meropide thì không còn trở về nữa.
Lanoire:
Nếu em rời khỏi thì có phải sẽ giống như mẹ, sẽ không trở về nữa, không còn gặp được anh Caterpillar sao?
Paimon:
Agnes đã rời khỏi Pháo Đài Meropide sao?
Nhà Lữ Hành:
(Em ấy chắc chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.)
Paimon:
À ừm...
Caterpillar:
Dù sao thì ở đây cũng không phải nơi thích hợp cho trẻ con. Không có ánh sáng thì mầm non sao phát triển được chứ?
Caterpillar:
Ra bên ngoài thôi Lanoire. Những câu chuyện kia em cũng nghe chán rồi, bên ngoài đó còn có thế giới thực sự và người thân của em.
Caterpillar:
Không sao, anh sẽ ra ngoài cùng em.
Lanoire:
Dạ... Anh chưa bao giờ gạt em cả, nên em tin anh.
Paimon:
Nhưng không có giấy tờ chứng minh thân phận thì làm sao đưa Lanoire ra ngoài chứ? Có chỗ nào cần chúng tôi giúp không?
Nhà Lữ Hành:
Không đường đường chính chính thì tà đạo cũng được?
Caterpillar:
Đúng là có cách, nhưng rất nguy hiểm. Nên đi đường chính vẫn hơn, nhưng cũng không chính cho lắm.
Paimon:
Vậy là cách gì?
Caterpillar:
Mỗi cách một khoảng thời gian thì Estienne sẽ dẫn người đi xử lý công việc bên ngoài. Lúc này chúng ta có thể đưa Lanoire về với người thân.
Caterpillar:
Vì em ấy vốn không có giấy tờ, một người không tồn tại trong ghi chép thì sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Là đang nói đến trò "Tỷ Phú Phiếu Đặc Cách" sao? Hình như Estienne nói ai có được nhiều Phiếu Đặc Cách nhất sẽ là người chiến thắng, và có được cơ hội ra ngoài...
Nhà Lữ Hành:
Thôi xong. Phiếu Đặc Cách đã ở trong bụng rồi.
Paimon:
Lanoire đã dùng rất nhiều Phiếu Đặc Cách để mua đồ trong Tiệm Xương Mục rồi! Thế là lần này thua mất rồi sao?
Lanoire:
Không thua đâu, anh Caterpillar nói thắng thì nhất định sẽ thắng.
Paimon:
Lanoire... Quả nhiên không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này!
Nhà Lữ Hành:
Có thể hoàn lại Phiếu Đặc Cách không? Nói là trẻ con không hiểu chuyện...
Caterpillar:
Đã mua rồi thì không thể hoàn lại đâu.
Caterpillar:
Không sao. Phiếu Đặc Cách đã giao cho Lanoire thì sẽ do em ấy tự do quyết định. Chút sai số này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả đâu.
Paimon:
Cảm thấy chúng tôi cũng nên có trách nhiệm. Estienne từng nói có thể lập nhóm tham gia, hay là cho chúng tôi giúp đỡ nhé?
Lanoire:
Woa! Anh Traveler và chị Paimon cũng muốn tham gia trò chơi sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cùng giành quán quân nào!
Paimon:
Có Traveler ở đây thì không sao đâu, chúng ta có bốn người cơ mà! Nhưng làm thế nào để có được nhiều Phiếu Đặc Cách trong thời gian ngắn đây...
Caterpillar:
Có người giúp đỡ thì tôi an tâm hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé. Về cách thức để lấy Phiếu Đặc Cách... Tôi có cách này, nhưng đợi ngày mai rồi hẵng nói nhé.
Caterpillar:
Mọi người chắc cũng mệt rồi. Ở đây cũng rộng, nếu không chê thì cứ nghỉ ngơi ở đây nhé.
Paimon:
Ừm... Cũng đúng. Traveler, nếu mệt thì hôm nay nghỉ ngơi sớm nhé?
Nhà Lữ Hành:
(Cảm thấy có chút mệt mỏi, giờ nghỉ ngơi luôn nhỉ?)
Lanoire:
Anh Caterpillar! Em về rồi đây!
Caterpillar:
Lanoire, mừng em trở về. Xem ra em đã làm quen được bạn mới rồi nhỉ.
Lanoire:
Dạ! Là anh Traveler và chị Paimon đó. Chị Paimon nhỏ xíu, còn biết bay nữa, nhưng lại không phải chim.
Lanoire:
Cũng không phải tiên linh... Không lẽ là Tinh Linh Nước Trong nhỏ sao? Khó trách mọi người đều chưa từng gặp.
Nhà Lữ Hành:
Paimon là Paimon.
Paimon:
Đúng đó! Không phải là tiên linh hay Tinh Linh Nước Trong gì cả... Mà đợi đã, em là "anh Caterpillar" sao?
Nhà Lữ Hành:
Trông trạc tuổi Lanoire...
Caterpillar:
Quý anh Traveler và quý cô Paimon, cứ gọi tôi là Caterpillar.
Paimon:
À ừm... Không cần lễ phép như vậy. Cảm thấy hơi kỳ cục đó...
Caterpillar:
Nếu đã là bạn của Lanoire thì nên như vậy...
Paimon:
Kể ra thì... nếu như Lanoire và Caterpillar đều là trẻ con, vậy thì người giám hộ của các em cũng ở đây sao? Sao hai em lại ở đây thế...
Lanoire:
Anh Caterpillar không phải trẻ con đâu.
Caterpillar:
Đúng vậy. Còn về lý do tại sao tôi lại có bộ dạng như vậy thì... Chắc là do một loại bệnh.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Caterpillar:
Tôi đã ở đây rất lâu rồi. Đương nhiên là do những việc tôi đã làm trong quá khứ. Còn Lanoire thì tình hình của em ấy phức tạp hơn nhiều...
Caterpillar:
Em ấy sinh ra ở nơi này.
Paimon:
Hả? Ở Pháo Đài Meropide này sao?
Lanoire:
Chị Paimon kỳ lạ thật, lúc trước không phải em đã nói rồi sao? Em luôn ở đây mà.
Caterpillar:
Agnes, mẹ của Lanoire mắc bệnh mãn tính và đã qua đời dạo trước.
Caterpillar:
Tôi không có thói quen thăm dò đời tư của người khác, nên cũng không rõ chuyện này lắm... Nhưng sau khi Agnes qua đời thì không ai chăm sóc Lanoire nữa.
Caterpillar:
Có lẽ do thời gian qua Lanoire quen biết tôi nhiều nên gần gũi hơn. Cho nên Estienne đã tạm thời giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc em ấy.
Paimon:
Nhưng mà... vốn dĩ Lanoire không nên ở đây đúng không? Em ấy không hề làm sai chuyện gì cả.
Caterpillar:
Nói đúng lắm. Để tôi chăm sóc chỉ là cách xử lý tạm thời, nên giao em ấy cho người có mối quan hệ ruột thịt nuôi dưỡng vẫn hơn.
Caterpillar:
Cũng may, bên ngoài Pháo Đài Meropide đúng là có người thân của em ấy.
Paimon:
Thì ra đây là ý nghĩa của "ngôi nhà mình không biết" mà Lanoire nói sao... Vậy chắc em ấy sẽ sớm đoàn tụ với người thân bên ngoài chứ nhỉ?
Caterpillar:
Chuyện này... có chút khó, e là không sớm vậy đâu.
Paimon:
Hả? Lại tại sao nữa?
Caterpillar:
Bởi vì em ấy không có giấy tờ chứng minh thân phận. Có lẽ bản thân Agnes cũng không ngờ rằng sẽ phải đưa Lanoire rời khỏi Pháo Đài Meropide, nên đã không làm các thủ tục liên quan.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn người thân bên ngoài mà lúc nãy đã nói thì sao?
Caterpillar:
Theo như Estienne nói thì Agnes trước đây có gửi thư, nhưng không có hồi âm, sau đó cũng không còn liên lạc nữa. Nếu đối phương biết tình hình lúc này thì có lẽ sẽ đổi ý.
Caterpillar:
Nên tôi muốn đưa Lanoire về với người thân. Nếu sau khi họ gặp Lanoire mà vẫn không chịu đổi ý... thì đành phải suy nghĩ cách khác thôi.
Lanoire:
Tại sao không thể tiếp tục sống trong Pháo Đài Meropide chứ? Tuy ở đây có phù thủy xấu, nhưng cũng có phù thủy tốt và anh mà. Em... Em không muốn rời khỏi đây.
Lanoire:
Sau khi mẹ rời khỏi Pháo Đài Meropide thì không còn trở về nữa.
Lanoire:
Nếu em rời khỏi thì có phải sẽ giống như mẹ, sẽ không trở về nữa, không còn gặp được anh Caterpillar sao?
Paimon:
Agnes đã rời khỏi Pháo Đài Meropide sao?
Nhà Lữ Hành:
(Em ấy chắc chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.)
Paimon:
À ừm...
Caterpillar:
Dù sao thì ở đây cũng không phải nơi thích hợp cho trẻ con. Không có ánh sáng thì mầm non sao phát triển được chứ?
Caterpillar:
Ra bên ngoài thôi Lanoire. Những câu chuyện kia em cũng nghe chán rồi, bên ngoài đó còn có thế giới thực sự và người thân của em.
Caterpillar:
Không sao, anh sẽ ra ngoài cùng em.
Lanoire:
Dạ... Anh chưa bao giờ gạt em cả, nên em tin anh.
Paimon:
Nhưng không có giấy tờ chứng minh thân phận thì làm sao đưa Lanoire ra ngoài chứ? Có chỗ nào cần chúng tôi giúp không?
Nhà Lữ Hành:
Không đường đường chính chính thì tà đạo cũng được?
Caterpillar:
Đúng là có cách, nhưng rất nguy hiểm. Nên đi đường chính vẫn hơn, nhưng cũng không chính cho lắm.
Paimon:
Vậy là cách gì?
Caterpillar:
Mỗi cách một khoảng thời gian thì Estienne sẽ dẫn người đi xử lý công việc bên ngoài. Lúc này chúng ta có thể đưa Lanoire về với người thân.
Caterpillar:
Vì em ấy vốn không có giấy tờ, một người không tồn tại trong ghi chép thì sẽ không có ảnh hưởng gì đối với Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Là đang nói đến trò "Tỷ Phú Phiếu Đặc Cách" sao? Hình như Estienne nói ai có được nhiều Phiếu Đặc Cách nhất sẽ là người chiến thắng, và có được cơ hội ra ngoài...
Nhà Lữ Hành:
Thôi xong. Phiếu Đặc Cách đã ở trong bụng rồi.
Paimon:
Lanoire đã dùng rất nhiều Phiếu Đặc Cách để mua đồ trong Tiệm Xương Mục rồi! Thế là lần này thua mất rồi sao?
Lanoire:
Không thua đâu, anh Caterpillar nói thắng thì nhất định sẽ thắng.
Paimon:
Lanoire... Quả nhiên không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này!
Caterpillar:
Đã mua rồi thì không thể hoàn lại đâu.
Caterpillar:
Không sao. Phiếu Đặc Cách đã giao cho Lanoire thì sẽ do em ấy tự do quyết định. Chút sai số này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả đâu.
Paimon:
Cảm thấy chúng tôi cũng nên có trách nhiệm. Estienne từng nói có thể lập nhóm tham gia, hay là cho chúng tôi giúp đỡ nhé?
Lanoire:
Woa! Anh Traveler và chị Paimon cũng muốn tham gia trò chơi sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cùng giành quán quân nào!
Paimon:
Có Traveler ở đây thì không sao đâu, chúng ta có bốn người cơ mà! Nhưng làm thế nào để có được nhiều Phiếu Đặc Cách trong thời gian ngắn đây...
Caterpillar:
Có người giúp đỡ thì tôi an tâm hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé. Về cách thức để lấy Phiếu Đặc Cách... Tôi có cách này, nhưng đợi ngày mai rồi hẵng nói nhé.
Caterpillar:
Mọi người chắc cũng mệt rồi. Ở đây cũng rộng, nếu không chê thì cứ nghỉ ngơi ở đây nhé.
Paimon:
Ừm... Cũng đúng. Traveler, nếu mệt thì hôm nay nghỉ ngơi sớm nhé?
Paimon:
Hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải...
Estienne:
Haha!
Noailles:
...Cái gì?
Noailles:
Hai người là... Traveler và Paimon đúng không? Chuyện của hai người lát nữa nói sau.
Noailles:
Ta đã tìm kiếm tài liệu của một trăm năm gần đây, không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến "Caterpillar". Xét đến khả năng sổ sách bị mất thì phải cần sự hợp tác của ngươi để giúp bọn ta làm lại tài liệu.
Estienne:
Theo tôi thì đây cũng không phải chuyện gấp, không cần phải vội.
Noailles:
Estienne, lời nói và hành động của anh làm tôi thấy anh không hề muốn lập lại trật tự ở đây đấy.
Noailles:
Tôi không đồng tình với quan điểm của anh. Người có thói buông thả thì sẽ không ý thức được sự tự do quá mức sẽ gây hại cho họ.
Noailles:
Tôi sẽ dẹp yên sự hỗn loạn vô kỷ luật này bằng cách của tôi. Một lần nữa khuyên anh đừng cản trở tôi thực hiện công vụ.
Estienne:
Cái gì mà vô kỷ luật chứ, đây chẳng phải là "ứng phó linh hoạt" mà nhiều người hưởng ứng sao? Haiz, thôi kệ vậy.
Noailles:
"Caterpillar" là tên thật của ngươi sao? Ta cần ngươi trình bày lại tội danh của mình chi tiết nhất có thể. Bao gồm thời gian, địa điểm và bản án cuối cùng.
Noailles:
Thông tin ngươi cung cấp càng chi tiết thì khả năng tìm lại hồ sơ sẽ càng cao. Lỡ như đúng là bị thất lạc thì có thể làm lại hồ sơ theo những gì ngươi trình bày.
Caterpillar:
Từ khi tôi có ký ức thì đã được gọi là "Caterpillar". Tôi nghĩ đây là cái tên thích hợp với tôi nhất, cũng là tên gọi gần với bản chất nhất.
Noailles:
Tên thật... "Caterpillar", đã xác nhận. Tiếp theo, trình bày tội danh của ngươi.
Caterpillar:
Tôi thực hiện nhiệm vụ nào đó theo lệnh của chủ nhân. Nhiệm vụ thất bại, nhưng vẫn có người vì thế mà gặp phải bất hạnh. Đây là tội của tôi.
Noailles:
Chủ nhân của ngươi? Ta cần họ tên cụ thể. Còn nữa, chuyện này xảy ra vào lúc nào?
Caterpillar:
Không như tôi, chủ nhân có rất nhiều cái tên. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu về trước.
Noailles:
...Ngươi đang đùa giỡn với ta à?
Caterpillar:
Điều tôi nói đều là sự thật.
Tông giọng trầm này không giống phát ra từ cơ thể trẻ con. "Anh định làm câu chuyện thêm phần kịch tính à? Hay là muốn phát huy trí tưởng tượng tối đa?"
"Về chuyện xảy ra vào ngày hôm đó thì tôi có thể kể chi tiết, từ đồ đạc trong Sảnh Bí Mật, cho đến việc tôi đoán suy nghĩ của người bạn đồng hành."
"Nhưng đó chẳng qua chỉ là cải biên lại từ câu chuyện đã qua. Anh cũng rất rõ là anh không cần những thứ này. Bởi vì sự thật của câu chuyện đã tan biến cùng với khu vườn hoang vắng đó rồi."
"Thứ anh muốn biết đơn giản hơn. Sự thật là người mang tội đang ở nơi thích đáng. Còn những chi tiết vụn vặt khác đã không còn ý nghĩa gì nữa." "Chúng không hề quan trọng, cũng sẽ không làm lung lay trật tự mà anh nói."
"Ở đây không có bất kỳ chuyện gì cần bận tâm, mọi thứ đều đi đúng với quỹ đạo."
Noailles:
Người mang tội đang ở nơi thích đáng...
Noailles:
Ở đây không có bất kỳ chuyện gì cần bận tâm, mọi thứ đều đi đúng với quỹ đạo...
Estienne:
So với hồ sơ "tạm thời" chưa tìm thấy thì việc lạm dụng Loa Rochelle rõ ràng hơn nhiều.
Estienne:
Ngoài việc sử dụng trái phép, gần đây chúng tôi còn nhận được một số khiếu nại về tình trạng suy nhược thần kinh do phải nghe nhiều lần.
Noailles:
Estienne, anh nói đúng. Các cai ngục nên chấm dứt những hành vi vi phạm quy định như vậy. Chúng ta nên lập tức điều tra vụ này.
Estienne:
Vậy thì chúng ta đi ngay thôi.
Paimon:
(Kỳ lạ, sao anh ta thay đổi thái độ nhanh vậy?)
Nhà Lữ Hành:
(Hơi đáng ngờ.)
Paimon:
Có liên quan gì với những câu nói của Caterpillar không? Tôi nghe xong chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ...
Paimon:
Hay chúng ta hỏi trực tiếp đi!
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon, chúng ta xếp phía sau nhiều người lắm.
Caterpillar:
Ừm, anh đã đi tìm Estienne để hỏi rồi, tình hình hiện giờ là như vầy.
Paimon:
Để xem... Ồ! Caterpillar cũng kiếm được kha khá Phiếu Đặc Cách đấy... Mà khoan! Giờ chúng ta đang đứng cuối sao?
Paimon:
Không ngờ ngay cả Darcy cũng đứng trước chúng ta. Anh ta tham gia một mình mà? Sao có thể chứ...
Caterpillar:
Vì anh ấy giúp cai ngục giải quyết không ít rắc rối, Monglane cũng thường hay nhờ anh ấy giúp đỡ.
Paimon:
Ra là vậy... Chờ đã, không lẽ anh ta lúc đầu nhiệt tình như vậy là vì phiếu sao...?
Paimon:
Cứ như vậy chúng ta thua mất! Nếu lúc trước không ăn quá nhiều ở Tiệm Xương Mục thì tốt rồi...
Caterpillar:
Không sao, trò này thống kê tổng số lượng Phiếu Đặc Cách nhận được trong thời gian giới hạn. Dùng Phiếu Đặc Cách sẽ không ảnh hưởng đến việc tổng kết đâu.
Lanoire:
Cho nên chị Paimon vẫn có thể ăn nhiều hơn chút nữa đó!
Paimon:
Lanoire... Vấn đề bây giờ là chúng ta sắp thua rồi! Em không lo lắng sao?
Caterpillar:
Vẫn còn không ít thời gian mà, nên vẫn kịp thôi.
Lanoire:
Anh Traveler mệt rồi đúng không? Em đấm vai cho nhé!
Paimon:
Lanoire thiên vị ghê.
Lanoire:
Vậy em xoa bóp vai cho chị Paimon luôn nhé.
Paimon:
Hihi, tuyệt vời!
Caterpillar:
Ngày mai chúng ta chia ra hành động, sau khi có thu hoạch mới quay lại chỗ này, thế nào? Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn đó.
Paimon:
Đúng vậy... Như vậy sẽ tốt hơn.
Caterpillar:
Ngoài ra, nếu không chê thì giống như lần trước, nghỉ ngơi ở đây nhé.
Paimon:
Ừm, Traveler, nếu mệt thì nghỉ ngơi thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Bây giờ nghỉ ngơi sao?)
Rave:
Chơi trò chơi gia đình với trẻ con có vui không?
Rave:
Chúng ta trước đây từng gặp qua rồi mà.
Paimon:
Anh tìm chúng tôi có chuyện gì không? Chúng ta là đối thủ, không lẽ anh đến đây chỉ để hỏi chúng tôi có vui hay không à?
Rave:
Tôi có rất nhiều phẩm chất, một trong số đó có ích cho tôi nhiều nhất chính là "tò mò".
Rave:
Đối với việc không thể lý giải được thì tôi luôn tìm hiểu cặn kẽ, cho nên luôn hiểu rõ tình hình thực tế hơn người khác.
Nhà Lữ Hành:
Trùng hợp thế, tôi cũng vậy.
Rave:
Xem ra cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ rất vui vẻ.
Rave:
Tôi chỉ muốn biết, mục đích tham gia trò chơi của hai người là gì?
Rave:
Nếu chỉ vì cơ hội ra ngoài thì tôi có con đường khác có thể giới thiệu cho...
Nhà Lữ Hành:
Tôi thích chơi trò chơi, càng thích chiến thắng hơn.
Rave:
Duy trì cảnh giác với đối thủ là lựa chọn chính xác, nhưng tôi chưa chắc là kẻ địch đấy.
Paimon:
Anh nói lời này là có ý gì?
Rave:
Ý tôi là, nếu hai người chỉ là muốn thắng thì có thể hợp tác với tôi.
Paimon:
Hả? Nhưng anh không phải đang xếp nhất sao?
Rave:
Nên chẳng phải sẽ tốt cho cả hai bên sao.
Paimon:
Hmm... Đợi đã, chúng tôi vì muốn giúp Lanoire nên mới tham gia đấy...
Rave:
Cô bé kia sao? Như vậy đi, nếu hai người đồng ý gia nhập đội của tôi, thì tôi sẽ thực hiện điều ước đó cho cô bé.
Nhà Lữ Hành:
Có chuyện tốt như vậy sao? Đáng nghi quá.
Rave:
Tôi nói thẳng, đây là vấn đề mặt mũi. Giữa tôi và Caterpillar có một chút mâu thuẫn cá nhân.
Rave:
Tuy không biết hắn làm thế nào để qua mắt hai người... Nhưng hãy nghe tôi nói, hắn ta là quái vật, là quái vật đội lốt con người.
Noailles:
Các người đang nói chuyện gì đấy? Lẽ nào là chuyện gì đó vi phạm qui định sao?
Rave:
...Hừ.
Rave:
Cai ngục Noailles đến thật đúng lúc, về kết quả điều tra của Caterpillar...
Noailles:
Phần hồ sơ đó khả năng cao là thất lạc rồi, nhưng không sao. Người mang tội đang ở nơi thích đáng, mọi thứ đều đi đúng với quỹ đạo...
Rave:
Thất lạc? Không thể nào, nhất định là hắn ta đã giở trò...
Noailles:
Cần làm lại hồ sơ thất lạc, sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Hmm...
Noailles:
...Đúng rồi, các người đừng lảng vảng ở đây nữa, đi hoàn thành công việc của mình đi.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon! Chào mừng trở về!
Caterpillar:
Hôm nay thu hoạch không tệ. Tình hình trước mắt là vầy...
Paimon:
Đáng ghét, không ngờ chỉ mới vượt qua Darcy thôi...
Lanoire:
Tuyệt quá! Chúng ta không còn xếp hạng bét rồi!
Paimon:
Nhưng đội chúng ta có tận bốn người mà...
Lanoire:
Bốn người chúng ta thật lợi hại!
Paimon:
Nhưng cứ tiếp tục như vậy không có vấn đề gì sao? Phía trước chúng ta còn có hai đối thủ khó đó...
Lanoire:
Anh Caterpillar từng hứa với em là chúng ta nhất định sẽ thắng, đúng không?
Caterpillar:
Đúng. Cho nên Traveler và Paimon cũng không cần quá lo lắng. Tuy nói như vậy sẽ hơi kỳ lạ, nhưng mà...
Caterpillar:
Có lúc quên đi kết quả, chỉ tận hưởng niềm vui của quá trình mới là điều đúng đó.
Paimon:
Đành vậy.
Paimon:
Quay lại vấn đề chính, chúng tôi vừa nhận được lời mời của người xếp hạng nhất. Nhưng anh ta nói chuyện rất bất lịch sự, nói Caterpillar là... là...
Paimon:
Hmm... Tóm lại là câu nói rất vô duyên!
Nhà Lữ Hành:
Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Caterpillar:
Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Anh ta cũng từng mời tôi, nhưng tôi không có lý do để chấp nhận nên đã từ chối.
Caterpillar:
Sau đó anh ta tìm vài thủ hạ để giáo huấn tôi... Nhưng đúng đấy, tôi là quái vật, anh ta không nên trêu chọc tôi.
Paimon:
Đừng nói vậy mà! Caterpillar cũng đâu muốn thế, đúng không?
Lanoire:
Nếu anh Caterpillar là quái vật thì cũng là quái vật tốt. Giống như phù thủy tốt và phù thủy xấu đó... Hơ ơ...
Paimon:
Sao vậy? Lanoire buồn ngủ rồi à?
Lanoire:
Hmm... Nhưng câu chuyện hôm qua vẫn chưa nghe hết...
Paimon:
Buồn ngủ thì nghỉ ngơi sớm thôi.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon, chúng ta ngày mai vẫn sẽ gặp lại đúng không?
Paimon:
Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
Lanoire:
Nếu... cả hai không chung đội với em nữa thì...
Paimon:
Sao có thể chứ? Không phải đã hứa là sẽ cùng giành hạng nhất sao? Chúng ta còn phải vượt qua hai đội nữa! Ngày mai cố lên nhé!
Lanoire:
Dạ, cố lên! Hơ ơ... Buồn ngủ quá. Ngày mai rồi cố tiếp vậy... Chúc anh Traveler và chị Paimon ngủ ngon mơ đẹp ạ...
Nhà Lữ Hành:
(Bây giờ nghỉ ngơi sao?)
Genevieve:
Xin chào...
Paimon:
Hình như chuyện này từng xảy ra rồi thì phải... Cô tìm chúng tôi có chuyện gì?
Genevieve:
Vậy tôi nói thẳng. Tôi hy vọng các vị cùng tôi đưa ra lời kháng nghị cho Estienne.
Paimon:
Hả?
Genevieve:
Nếu các vị cũng đã tham gia trò chơi này, vậy chắc là có thể lý giải được quan điểm của tôi. Chúng ta nên thực hiện theo quy tắc công khai minh bạch hơn...
Nhà Lữ Hành:
Cái giá phải trả của việc thay đổi quy tắc là gì?
Genevieve:
Chúng ta nên thi đấu lại từ đầu với quy tắc mới.
Paimon:
Cái gì?! Vậy những việc trước đây của chúng tôi từng làm coi như uổng phí sao?
Genevieve:
Bình thường mà. Giống như trong nghiên cứu vậy, nếu không ý thức được lỗi sai thì công sức trong mấy năm trời sẽ bị đổ bể.
Paimon:
Hai chuyện này có giống nhau đâu...
Nhà Lữ Hành:
Hay là lần sau nói tiếp nhé... Lần này cứ như vậy trước đã.
Genevieve:
Đúng, việc thay đổi và ưu hóa quy tắc cần thời gian, có thể phải đến vòng chơi sau mới có thể áp dụng...
Genevieve:
Nhưng thứ tôi muốn là sự công bằng của trò chơi lần này. Nếu công bằng đến muộn thì tôi xem như là một mất mát, vì tôi đã bỏ rất nhiều thời gian vào nó...
Paimon:
Hmm... Ý tưởng của cô rất tốt, nhưng đây không phải là chuyện có thể quyết định bởi vài người chúng ta đâu nhỉ? Hay cô đi hỏi người khác thử xem...
Genevieve:
Estienne cứ đánh trống lảng, còn Rave thì... Nhóm mấy đứa trẻ như các vị nên đề phòng anh ta đấy.
Paimon:
Nhóm mấy đứa trẻ... Hmm, đúng là không thể phản bác...
Paimon:
Tóm lại, cảm ơn lời nhắc nhở của cô, nhưng chúng tôi không giúp được rồi.
Genevieve:
Được rồi. Điều này cũng nằm trong dự đoán.
Genevieve:
Vậy không làm phiền các vị nữa. Tuy bên tôi không quá thuận lợi, nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng chịu thua.
Paimon:
Được. Hy vọng sau này cô có thể thuận lợi hơn...
Paimon:
Ơ? Tại sao cai ngục lại ở đây...?
Noailles:
Các người đến thật đúng lúc.
Noailles:
Chờ chút, trả lời câu hỏi của tôi trước.
Noailles:
Chắc các người đã biết, hồ sơ thất lạc cần được làm lại. Đối với tên đó mà nói thì chưa chắc là chuyện xấu. Nếu không có hồ sơ thì dù mãn hạn tù cũng sẽ không thể rời khỏi đây.
Noailles:
Cho nên, hy vọng các người có thể thành thật trả lời câu hỏi của tôi.
Noailles:
Các người có biết Caterpillar đến Pháo Đài Meropide khi nào không?
Paimon:
Caterpillar chỉ nói là đã ở đây từ rất lâu về trước, còn cụ thể là lúc nào thì không rõ...
Noailles:
Vậy thì xem ra các người cũng không biết bản án và tội danh cụ thể của tên đó.
Paimon:
Đúng là không biết thật.
Noailles:
Về "chủ nhân" lúc trước mà tên đó đề cập, các người có thông tin gì không?
Paimon:
Hình như chưa từng nghe Caterpillar đề cập qua...
Noailles:
Các người khi nói chuyện với tên đó có nhận thấy điều gì bất thường không?
Nhà Lữ Hành:
Tạm thời chưa có.
Noailles:
Tạm thời chưa có sao? Được rồi.
Noailles:
Xem ra thứ các người biết cũng không nhiều. Hôm nay hỏi đến đây trước. Sau này nếu phát hiện điều gì bất thường thì phải báo cáo kịp thời. Điều này cũng là vì tốt cho các người đấy.
Noailles rời đi...
Paimon:
Xem ra chúng ta biết quá ít về Caterpillar rồi. Nhưng mấy thứ như tội danh, bản án gì đó, nếu cậu ta không muốn nói thì chúng ta cũng không nên hỏi thêm.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không quan tâm chuyện này lắm.
Paimon:
Caterpillar cũng không hỏi nhiều về những chuyện chúng ta đã trải qua.
Paimon:
Nhưng dù sao thì hiện giờ vẫn đang ổn mà đúng không?
Paimon:
Lanoire cũng rất tin tưởng Caterpillar, nên chắc không phải là kẻ xấu đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận một chút vẫn hơn.
Paimon:
Ừm.
Kiên nhẫn chờ đợi một khoảng thời gian, Caterpillar và Lanoire cũng đã trở về.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon về nhanh quá. Em nói chuyện với chị Galvana nên về trễ.
Lanoire:
Chị ấy còn cho em một ít kẹo nữa! Chị ấy nói đây là kẹo được làm từ trái cây trong ốc đảo sa mạc đó...
Lanoire:
Em hỏi chị ấy ốc đảo sa mạc là gì, chị ấy nói đó là nơi chỉ có một khu vực nhỏ là có nước, còn xung quanh đều là cát, cát nhiều như biển vậy.
Lanoire:
Vậy ốc đảo sa mạc chẳng phải giống với Pháo Đài Meropide sao? Nhưng ngược lại, nơi này xung quanh đều là nước.
Paimon:
Đợi lúc Lanoire rời khỏi đây thì sẽ có thể tự đi đến đó xem thử! Quay lại chuyện chính, chúng ta cố gắng như thế chắc là được thăng hạng rồi chứ nhỉ?
Caterpillar:
Tôi đã tìm Estienne để hỏi rồi, giờ đại khái là như vầy...
Paimon:
Không hề thăng hạng sao? Sao lại như vậy chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đối thủ của chúng ta cũng chăm chỉ thật.
Caterpillar:
Ừm. Rave có nhân lực, những người còn lại cũng có sở trường của riêng mình.
Paimon:
Giờ không phải là lúc khen ngợi đối thủ! Hmm... Không lẽ chúng ta phải chịu thua sao? Cứ tiếp tục như vậy không ổn lắm...
Lanoire:
Chúng ta sẽ thua sao? Có phải thua rồi thì sẽ không cần rời khỏi Pháo Đài Meropide không?
Caterpillar:
Lanoire, chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Nếu ở đây thì mỗi ngày đều phải lo lắng bị phù thủy xấu bắt đi đó.
Lanoire:
Hmm... Vậy tốt hơn là rời khỏi. Nhưng mà... Chị Paimon nói chúng ta chắc chắn sẽ thua mà...
Paimon:
Không, không đâu! Trò chơi vẫn chưa kết thúc, thời gian còn lại chắc chắn đủ, chúng ta vẫn có thể thắng!
Nhà Lữ Hành:
Lần này thắng không được thì lần sau tính tiếp.
Paimon:
Traveler sao bi quan thế? Phải tự tin chứ! Lần này chúng ta chắc chắn sẽ thắng!
Caterpillar:
Sắp đến thời hạn mà Estienne chỉ định rồi, lần tới hãy gặp nhau tại quầy thông báo của Khu Hành Chính.
Paimon:
Không còn nhiều thời gian nữa sao... Có cảm giác đêm nay sẽ gặp phải ác mộng đấy...
Lanoire:
Chị Paimon nếu sợ thì có thể nói với em.
Paimon:
Không ngờ lại được một đứa trẻ quan tâm! Chị không sợ đâu, ngủ ngon mơ đẹp nhé Lanoire.
Lanoire:
Dạ! Em từng mơ nhiều giấc mơ đẹp, nếu có thể chia cho anh Traveler và chị Paimon thì tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
(Bây giờ nghỉ ngơi sao?)
Paimon:
Kỳ lạ, Caterpillar và Lanoire vẫn chưa đến sao?
Rave:
Biết là thua thì đến chi nữa?
Nhà Lữ Hành:
Chưa chắc.
Paimon:
Đúng đó! Các người chỉ là dẫn trước một chút thôi.
Rave:
Một chút à? Haha.
Rave:
Estienne, có thể công bố kết quả chưa? Không... Tốt hơn là nên đợi thêm chút. Dù sao thì màn hay nên để dành đến cuối cùng.
Estienne:
Xem ra không cần đợi thêm nữa, họ đến rồi.
Lanoire:
Anh Traveler! Chị Paimon! Mọi người thấy kết quả chưa? Chúng ta thắng rồi đúng không?
Paimon:
Giờ vẫn chưa biết...
Rave:
Đủ hết cả rồi. Estienne, giờ có thể công bố rồi chứ?
Estienne:
Đương nhiên. À, kết quả của bên Caterpillar thì cần tính lại chút...
Rave:
Đúng là cai ngục xấu tính. Từ đầu đến cuối toàn lấy những người đáng thương như chúng tôi ra làm trò tiêu khiển.
Rave:
Thôi thì nhân từ chút, để họ biết khoảng cách giữa các bên đi, đừng hành hạ nhau bằng những hy vọng hão huyền nữa.
Estienne:
Tuy không biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng mà...
Lanoire:
Cộng thêm số Phiếu Đặc Cách hôm nay anh Caterpillar lấy được thì chúng ta có thể thắng, đúng chứ?
Paimon:
Đợi đã! Tại sao điểm số của đội Genevieve bị xóa bỏ hết rồi?
Genevieve:
Tôi đã từng phản đối. Nhưng từ kết quả cho thấy thì đây là cách làm hợp lý nhất.
Paimon:
Nghĩa là sao... Woa, điểm số của đội Rave nhiều quá!
Genevieve:
Anh ta không cần ra ngoài, còn chúng tôi thì không cần hạng nhất.
Paimon:
Cô đem Phiếu Đặc Cách của mình cho hết Rave sao? Cái này không vi phạm quy tắc sao?
Genevieve:
Không có quy tắc nào cấm hành vi này. Tôi định thay đổi quy tắc để đảm bảo tính công bằng, nhưng mọi người đều không đồng ý.
Estienne:
Đúng vậy. Haiz, nếu các vị có thể lợi dụng quy tắc triệt để thì cuộc thi này sẽ trở nên thú vị hơn.
Rave:
Thú vị? Chỉ là đối với anh thôi. Trò chơi này thì quy tắc gì đó vốn không quan trọng. Nói cho cùng thì chỉ là vấn đề mặt mũi.
Rave:
Được rồi, nếu điểm đã được công bố, đã đến lúc công khai kết quả cuối cùng rồi chứ?
Caterpillar:
Điểm hôm nay của chúng tôi vẫn chưa được cộng vào.
Rave:
Hừ... Chỉ như muối đổ bể thôi.
Estienne:
Cộng toàn bộ vào thì là như vầy.
Lanoire:
Tuyệt quá! Anh Traveler, chị Paimon, mau nhìn kìa! Chúng ta thắng rồi!
Rave:
Cái gì...? Không thể nào! Các người đã làm gì?
Paimon:
Woa... Nhiều thật! Tôi đếm không hết luôn... Hmm...
Caterpillar:
Thủ thuật này dễ hơn cả phép thuật đấy.
Caterpillar:
Tôi dùng Phiếu Đặc Cách trước đây tích lũy được để thuê nhiều người giúp tôi làm việc, sản lượng của họ trong thời gian này chính là thu nhập của chúng tôi. Điều này cũng được tính là nằm trong phạm vi quy định.
Genevieve:
Cho dù là vậy thì con số này cũng quá bất thường...
Caterpillar:
Tôi có lý do nhất định phải thắng. Với lại nếu có sự giúp đỡ của hai người bạn này mà để thua thì thật đáng tiếc.
Caterpillar:
Cũng có thể.
Estienne:
Nếu đã tổng kết xong, vậy thì tôi sẽ công bố kết quả. Người chiến thắng của trò chơi lần này là Caterpillar, Traveler và Paimon.
Estienne:
Mọi người không phản đối chứ?
Genevieve:
Tôi không có gì để nói. Xem ra là tôi đã chọn sai đối thủ. Lần trước vì cơn giận nhất thời mà đi đánh người nên bị đưa đến đây, lần này tôi sẽ không mắc phải cùng một lỗi lầm nữa.
Rave:
...Cô sẽ phải trả giá cho lựa chọn này.
Paimon:
Woa, không ngờ sẽ có người nói ra câu này đó.
Nhà Lữ Hành:
Câu nói này lỗi thời rồi.
Estienne:
Các vị đều chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta xuất phát ngay bây giờ thôi.
Estienne:
Tranh thủ Noailles chưa trở về. Hy vọng anh ta sớm hiểu được là suy nghĩ của anh ta không sai, nhưng sẽ không thích hợp ở nơi này.
Caterpillar:
Lanoire chắc đã chuẩn bị xong rồi nhỉ?
Lanoire:
Dạ! Em đã chào tạm biệt mọi người rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng có thể xuất phát ngay.
Estienne:
Được, lát nữa cứ giữ im lặng là được. Tôi đã sắp xếp trước rồi, chắc sẽ không có vấn đề đâu.
Caterpillar:
Xin lỗi đã làm chậm trễ. Về cách nhận được Phiếu Đặc Cách mà lúc trước nói thì...
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì với anh ta vậy?
Paimon:
Nhìn vẻ mặt của anh ta thì không giống kiểu người sẽ nghe lời khuyên. Thế mà sao ban nãy lại bỏ cuộc dứt khoát vậy?
Caterpillar:
Chỉ là một chút thủ thuật thôi.
Caterpillar:
"Người mang tội đang ở nơi thích đáng". Đây là sự thật không thể phủ nhận.
Caterpillar:
Để người thẳng thắn như anh ta có "lòng tin" về một sự thật không thể phủ nhận cũng không phải chuyện khó.
Nhà Lữ Hành:
Giống như Julien lúc đó sao?
Caterpillar:
Đúng. Giống như Julien lúc đó.
Caterpillar:
Chắc hai vị đã biết, tôi sống ở đây khá lâu rồi, nên sẽ học được một số thủ thuật, và sẽ có vài sức ảnh hưởng với xung quanh.
Paimon:
Chỉ vài câu là đã thay đổi suy nghĩ của một con người cố chấp, cứ như phép thuật vậy... Không lẽ chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi phép thuật rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng rất thuần khiết, tôi lo lắm.
Paimon:
Traveler nói đúng! Mà khoan... Ý là tôi dễ bị lừa như Julien sao?
Caterpillar:
Việc thực hiện loại thủ thuật này luôn có nhiều hạn chế, không đơn giản đâu. Hơn nữa, hiệu quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.
Caterpillar:
Giống như Julien, anh ấy vốn có chút tâm đắc với hội họa, chỉ là thiếu tự tin do vấn đề thị lực. "Lòng tin" về "vẽ tốt" vốn đã tồn tại bên trong anh ấy.
Caterpillar:
Nhưng "lòng tin" về chuyện nào đó thật sự là khái niệm quá trừu tượng, cho nên luôn rất khó dự đoán kết quả của sự việc.
Caterpillar:
Lần này tôi thật sự có chút mạo hiểm. Lỡ như bị anh ta làm chậm trễ kế hoạch đưa Lanoire rời khỏi Pháo Đài Meropide thì...
Caterpillar:
Hơn nữa, hai vị cũng không muốn bị anh ta hỏi tới hỏi lui đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Mạo hiểm đúng là không tốt.
Caterpillar:
Nói rất đúng.
Caterpillar:
Quay lại vấn đề chính... Nếu hai vị đổi ý muốn rút khỏi thì tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng Lanoire có thể sẽ buồn một lúc, hai vị là bạn bè hiếm hoi đối với em ấy mà.
Paimon:
Hmm... Lúc trước đã hứa với Lanoire rồi, bây giờ đổi ý thì không tốt lắm nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Lời hứa chính là lời hứa.
Paimon:
Ừm, xem như là giúp đỡ Lanoire.
Paimon:
Nói mới nhớ, Lanoire đi đâu rồi?
Caterpillar:
Em ấy sáng sớm đã đi "thám hiểm" rồi, chắc để chuẩn bị cho việc rời khỏi đây. Đúng lúc lát nữa tôi phải đi xử lý một chút chuyện rắc rối...
Caterpillar:
Giúp người khác... Bao gồm giúp cai ngục giải quyết vài chuyện rắc rối sẽ có thể nhận được thù lao.
Paimon:
Ồ, chuyện này thì chúng tôi rành lắm. Giống như ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm vậy.
Caterpillar:
Ừm, vậy ủy thác tiếp theo thì hai vị đi cùng tôi nhé.
Paimon:
Được! Vậy chúng ta phải đi đâu?
Caterpillar:
Khu sản xuất bị bỏ hoang ở tầng dưới.
Caterpillar:
Xin lỗi đã làm chậm trễ. Về cách nhận được Phiếu Đặc Cách mà lúc trước nói thì...
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì với anh ta vậy?
Paimon:
Nhìn vẻ mặt của anh ta thì không giống kiểu người sẽ nghe lời khuyên. Thế mà sao ban nãy lại bỏ cuộc dứt khoát vậy?
Caterpillar:
Chỉ là một chút thủ thuật thôi.
Caterpillar:
"Người mang tội đang ở nơi thích đáng". Đây là sự thật không thể phủ nhận.
Caterpillar:
Để người thẳng thắn như anh ta có "lòng tin" về một sự thật không thể phủ nhận cũng không phải chuyện khó.
Caterpillar:
Người càng thuần khiết sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.
Caterpillar:
Chắc hai vị đã biết, tôi sống ở đây khá lâu rồi, nên sẽ học được một số thủ thuật, và sẽ có vài sức ảnh hưởng với xung quanh.
Paimon:
Chỉ vài câu là đã thay đổi suy nghĩ của một con người cố chấp, cứ như phép thuật vậy... Không lẽ chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi phép thuật rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng rất thuần khiết, tôi lo lắm.
Paimon:
Traveler nói đúng! Mà khoan... Ý là tôi dễ bị lừa ư?
Caterpillar:
Việc thực hiện loại thủ thuật này luôn có nhiều hạn chế, không đơn giản đâu. Hơn nữa, hiệu quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.
Caterpillar:
Từng có một người cả tin muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực hội họa, anh ấy vốn có chút tâm đắc đối với lĩnh vực đó, chỉ là thiếu tự tin do vấn đề về thị lực.
Caterpillar:
"Lòng tin" về "vẽ tốt" vốn đã tồn tại bên trong anh ấy, cho nên khi anh ấy tìm đến sự giúp đỡ của tôi thì tôi không từ chối. Tuy nhiên kết quả cuối cùng có chút khác biệt với mong đợi...
Caterpillar:
Lần này tôi thật sự có chút mạo hiểm. Lỡ như bị anh ta làm chậm trễ kế hoạch đưa Lanoire rời khỏi Pháo Đài Meropide thì...
Caterpillar:
Hơn nữa, hai vị cũng không muốn bị anh ta hỏi tới hỏi lui đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Mạo hiểm đúng là không tốt.
Caterpillar:
Nói rất đúng.
Caterpillar:
Quay lại vấn đề chính... Nếu hai vị đổi ý muốn rút khỏi thì tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng Lanoire có thể sẽ buồn một lúc, hai vị là bạn bè hiếm hoi đối với em ấy mà.
Paimon:
Hmm... Lúc trước đã hứa với Lanoire rồi, bây giờ đổi ý thì không tốt lắm nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Lời hứa chính là lời hứa.
Paimon:
Ừm, xem như là giúp đỡ Lanoire.
Paimon:
Nói mới nhớ, Lanoire đi đâu rồi?
Caterpillar:
Em ấy sáng sớm đã đi "thám hiểm" rồi, chắc để chuẩn bị cho việc rời khỏi đây. Đúng lúc lát nữa tôi phải đi xử lý một chút chuyện rắc rối...
Caterpillar:
Giúp người khác... Bao gồm giúp cai ngục giải quyết vài chuyện rắc rối sẽ có thể nhận được thù lao.
Paimon:
Ồ, chuyện này thì chúng tôi rành lắm. Giống như ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm vậy.
Caterpillar:
Ừm, vậy ủy thác tiếp theo thì hai vị đi cùng tôi nhé.
Paimon:
Được! Vậy chúng ta phải đi đâu?
Caterpillar:
Khu sản xuất bị bỏ hoang ở tầng dưới.
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ Caterpillar đã đi chỗ khác kiếm Phiếu Đặc Cách rồi, nhưng xem ra cũng để lại cho mình một vài manh mối...)
Nhà Lữ Hành:
Cổng vào Khe Nứt Xói Mòn.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có cơ hội lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
Phòng gửi thư Khu Sinh Hoạt.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có cơ hội lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
Tiệm Xương Mục.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có cơ hội lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
Phía bắc tầng dưới Khu Sản Xuất.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có cơ hội lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
Phía nam Khu Sinh Hoạt.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có cơ hội lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
Phía đông nam tầng trên Khu Sản Xuất.
Nhà Lữ Hành:
(Nói không chừng có cơ hội lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra Caterpillar đã để lại cho chúng ta một số manh mối để lấy Phiếu Đặc Cách...)
Nhà Lữ Hành:
Đi thử vận may thôi.
Darcy:
Darcy "Mặt Dơ" luôn sẵn lòng phục vụ!
Paimon:
Cái tên này... rốt cuộc phục vụ chỗ nào chứ? Khi nãy còn vứt chúng tôi ở lại rồi đi mất!
Darcy:
Lúc đó hết cách rồi mà! Nhà nghiên cứu đó cứ nói lan man, lần đầu còn vui chứ giờ ngán lắm rồi.
Darcy:
Hai người lần đầu thấy nhỉ? Thế nào, thú vị không?
Paimon:
Tôi cũng không hiểu rốt cuộc thú vị chỗ nào...
Darcy:
Hmm... Tiếc là bây giờ không phải lúc thi đấu, cái đó thú vị hơn nhiều! Đành phải đợi thôi.
Estienne:
Nếu đổi ý thì đến tìm tôi. Tuy trò chơi đang tiến hành giữa chừng, tham gia sẽ coi như bị bỏ lại. Nhưng như vậy mới càng hấp dẫn đúng không?
Poiret:
Tôi đã nói rồi, nói chuyện này với tên đó cũng vô ích, có thèm để ý đâu.
Genevieve:
Vậy anh cũng sớm biết chúng ta không giống nhau mà. Tôi không thể đưa ra kết luận bằng trực giác như anh được, tôi phải tự mình thử mới có thể phán đoán.
Rave:
Tìm tôi có việc à?
Rave:
Người càng mỉm cười càng nên đề phòng.
Rave:
...Trẻ con thì sớm về nhà đi, nếu như vẫn còn nhà để về.
Henaff:
Chào sếp, có Phiếu Đặc Cách không?
Henaff:
Không phải là sếp sao? Thế thì nói sớm đi chứ.
Delassaux:
...
Alvard:
Tiệm Xương Mục thứ gì cũng có... Haha, nhưng bây giờ thì chẳng có gì cả.
Alvard:
Sau này sẽ về thêm hàng mới, nhớ đến xem nhé.
Lanoire:
Em đã thưởng thức hương vị thần kỳ của Fonta cùng anh Traveler và chị Paimon rồi... Chị Paimon uống nhiều lắm!
Caterpillar:
Vậy Paimon chắc sẽ biết rất nhiều phép thuật lợi hại đấy.
Lanoire:
Woa... Chị Paimon mạnh quá!
Lanoire:
Em có nói chuyện với chị Monglane... Chị ấy nói Natlan và Fontaine rất khác nhau, chị ấy muốn đi ngâm suối nước nóng ở núi lửa.
Lanoire:
Núi lửa... Là ngọn núi biết phun lửa sao? Núi... Có phải là rất nhiều đá và đất chồng lên cao ơi là cao không? Chà...
Caterpillar:
Sau khi rời khỏi đây, em cũng có cơ hội thấy được những thứ này đó.
Lanoire:
Em muốn đi cùng với anh Caterpillar! Hmm... Với cả anh Traveler và chị Paimon luôn. Nhất định sẽ rất vui!
Lanoire:
Hơ ơ... Buồn ngủ quá.
Caterpillar:
Đi nghỉ ngơi sớm thôi.
Lanoire:
Hmm.. Nhưng vẫn chưa nghe hết câu chuyện, đợi nghe xong rồi mới ngủ...
Lanoire:
Kẹo chị Galvana cho em... rất ngọt.
Caterpillar:
Trước khi ngủ nhớ đánh răng nhé.
Lanoire:
Hmm... Dạ rõ!
Nizami:
Chơi chung với trẻ con mệt lắm đúng không? Mệt thì nghỉ ngơi một lát, có thể luyện tập với tôi!
Nizami:
Đối thủ đương nhiên là phải càng mạnh càng tốt!
Galvaryet:
Cần nhiều thời gian thế sao? Lẽ nào...
Clynes:
Tôi cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi mấy chuyện phiền phức này. Chỉ là... mấy người có thể sử dụng thiết bị một cách bình thường theo sách hướng dẫn được không?
Rave:
Tìm tôi có việc à?
Rave:
Đúng vậy, trong một năm thỉnh thoảng sẽ có chút mưa.
Henaff:
Này, bây giờ tham gia thì còn cơ hội thắng không?
Henaff:
Fonta thật tuyệt, mùi vị cũng khá nhiều...
Henaff:
Tôi cảm thấy thức uống tốt cho sức khỏe gì đó mà người Sumeru làm ra nói không chừng có hy vọng hơn. Hay là đầu tư cho họ một ít vậy...
Delassaux:
Tuy tôi không liên quan, nhưng theo tôi thấy thì không nên đầu tư.
Genevieve:
...
Genevieve:
...Xin lỗi, tôi có vài vấn đề cần xem xét.
Poiret:
Sao vậy, lạc mất mèo sao?
Nhà Lữ Hành:
Mèo gì?
Poiret:
Ồ! Vẫn chưa biết à? Vậy thì thôi.
Poiret:
Ở đây chắc sẽ không ai lạc mất mèo đấy chứ.
Estienne:
Ai da, làm việc thật cực khổ.
Estienne:
Haha, các vị cũng cực khổ rồi.
Henaff:
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi vẫn quyết định đầu tư cho họ.
Henaff:
So với niềm vui và tinh thần hăng hái nhất thời thì sức khỏe lâu dài vẫn quan trọng hơn chứ nhỉ?
Henaff:
Ai cũng là người thông minh, nên sẽ hiểu đạo lý này.
Henaff:
Tôi cảm thấy loại kinh doanh này rất có tương lai!
Delassaux:
Lần sau đừng hỏi ý kiến tôi nữa nhé.
Genevieve:
...Vốn không cần nhiều nhân viên kỹ thuật như thế.
Nhà Lữ Hành:
Sao?
Genevieve:
À, không có gì. Tôi chỉ thấy ở đây có một số gương mặt quen thuộc từng gặp ở Viện Khoa Học Fontaine thôi.
Rave:
Các người không nên từ chối lời đề nghị của tôi.
Rave:
Hy vọng các người có thể kiên trì với quan điểm của mình cho đến cuối cùng.
Henaff:
...Để mở rộng sản xuất thì phải đầu tư thêm mới được.
Henaff:
Nhưng dạo này kinh tế có chút khó khăn, chúng ta liệu có thể...
Delassaux:
Không, không có, đừng tìm tôi.
Henaff:
Đừng nói như thế chứ! Hai chúng ta chung hội mà, cùng lắm lúc đó tôi chia thêm lợi nhuận nhé.
Henaff:
...Vẫn không được sao? Thật sự không được sao?
Delassaux:
Không là không.
Poiret:
Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân.
Poiret:
Con người đúng là sinh vật cô độc, đúng chứ?
Nhà Lữ Hành:
Còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi!
Darcy:
Đi thôi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi còn mơ hồ quá... Để tôi suy nghĩ lại.
Paimon:
Anh nói nhanh quá, để chúng tôi xem xét lại đã...
Darcy:
À, tôi không có ý thúc giục. Cứ từ từ suy nghĩ nhé, quyết định xong rồi thì tới tìm tôi!
Nhà Lữ Hành:
Được, vậy chúng ta đi thôi.
Darcy:
Xuất phát!
Nhà Lữ Hành:
Xíu nữa rồi hãy nói.
Darcy:
Cứ coi như giết thời gian đi! Quyết định xong rồi hẵng đến, tôi sẽ đưa đi gặp Estienne, người anh em cai ngục của tôi!
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi.
"Anh Caterpillar hôm nay sẽ kể câu chuyện gì? Em đã nghe nhiều câu chuyện mà nhân vật chính là anh hùng rồi..." "Vậy hôm nay kể câu chuyện về một cô gái đi." "Cô gái cũng có thể làm nhân vật chính sao?" "Trong câu chuyện của mình thì cô ấy đương nhiên là nhân vật chính rồi. Trong câu chuyện khác thì cô ấy có thể là anh hùng, cũng có thể là rồng ma. Cô ấy có thể diễn nhiều nhân vật."
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái sống trong khu vườn của người khổng lồ. Người khổng lồ dốc lòng chăm sóc hoa trong vườn, không cho phép bất kỳ ai hái dù chỉ một đóa. Để không cho người khác đột nhập, người khổng lồ xây bức tường cao vây quanh khu vườn. Vì thế, cô gái sống trong đó cũng chưa từng rời khỏi khu vườn nửa bước. Người khổng lồ luôn nói với cô ấy rằng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chỗ nào cũng không an toàn bằng chỗ này, chỉ cần yên tâm sống ở đây là được.
"Vậy sau đó thì sao? Cô gái có nghe lời người khổng lồ không? Em đoán là không, vì nếu vậy thì câu chuyện sẽ không còn tiếp diễn nữa!" "Đúng vậy, cô gái luôn không nghe lời." "Hửm...?" "Phần sau để dành cho lần sau kể nữa nhé."
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi.
"Anh Caterpillar, đến lúc kể câu chuyện của cô gái đó rồi!" "Lần trước nói đến cô gái sống trong khu vườn của người khổng lồ..." "Em đoán cô ấy nhất định đã rời khỏi đó. Thế nhưng, cô ấy đã rời đi bằng cách nào..."
Một ngày nọ, cô gái nghe thấy giọng nói của người phụ nữ truyền từ bên ngoài bức tường cao. Người khổng lồ tốt bụng ơi, tôi rất cần đóa hoa tím trong khu vườn, hãy chia cho tôi một ít nhé. Người khổng lồ đương nhiên không đồng ý, giận dữ hét lên để người phụ nữ bên ngoài nhanh chóng rời đi. Nhưng giọng nói của người phụ nữ đó không hề đi xa, mà lại than thở. Thì ra cô ấy đến từ nơi rất xa, vì muốn trị bệnh cho bạn của mình, nên rất cần đóa hoa tím trong khu vườn. Cô gái nghe thấy tiếng than thở, cảm thấy người phụ nữ đó và bạn của cô ấy rất đáng thương. Khu vườn của người khổng lồ nhiều hoa như vậy, có ít đi một hai đóa thì cũng có sao?
Cho nên cô gái nói nhỏ với người phụ nữ bên ngoài bức tường rằng, cô ấy đồng ý giúp đỡ, chỉ là người khổng lồ không cho cô ấy ra ngoài. Bức tường lại quá cao, không biết làm thế nào mới có thể giao hoa đến tay người phụ nữ đó. Giọng bên ngoài bức tường nói rằng, thật ra cô ta là một phù thủy biết rất nhiều phép thuật. Chỉ cần cô gái đồng ý đưa đóa hoa tím của khu vườn ra, cô ta sẽ giúp cô gái rời khỏi khu vườn của người khổng lồ...
"Vậy cô gái có đồng ý với nữ phù thủy không? Hmm... Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý, nếu không thì bệnh của bạn nữ phù thủy sẽ không chữa khỏi. Nhưng mà... Người khổng lồ nói đừng rời khỏi khu vườn, nếu rời khỏi sẽ chịu hình phạt gì?" "Hôm nay đã khuya rồi, phần tiếp theo để dành bữa sau kể tiếp nhé."
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi.
"Lần trước kể đến phù thủy nói với cô gái rằng chỉ cần cô gái bằng lòng đưa đóa hoa màu tím đến, thì sẽ dùng phép thuật đưa cô gái ra khỏi vườn hoa của người khổng lồ." "Ôi... Buồn ngủ quá, nhưng em rất muốn biết diễn biến câu chuyện về sau... Chuyện gì đã xảy ra với cô bé? Bạn của phù thủy có được cứu không?"
Tuy người khổng lồ từng cảnh cáo cô gái là bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng cô gái chưa từng nhìn thấy bên ngoài trông ra sao, nên cũng không biết thế nào là nguy hiểm. Cô ấy nói với giọng nói ngoài bức tường rằng, cô ấy đồng ý giúp đỡ lấy một ít hoa tím ra. Trong bức tường có rất nhiều đóa hoa giống nhau, đều đẹp như nhau, cô ấy không hiểu tại sao người khổng lồ lại quý những đóa hoa này như vậy. Cô gái nghe thấy tiếng cười truyền từ bên ngoài bức tường. Sau đó, cô ấy cầm lấy bó hoa trên tay, cưỡi một cơn gió để đến với thế giới bên ngoài.
Nữ phù thủy cao lớn nhận lấy những đóa hoa tím đó. Cô gái cảm thấy bản thân đã làm một việc tốt, nên vô cùng vui mừng. Nhưng khi cô ấy muốn trở về khu vườn, lại phát hiện bức tường, khu vườn và người khổng lồ đều không còn tồn tại nữa. "Nữ phù thủy tốt bụng, tôi muốn trở về khu vườn của người khổng lồ, có thể nhờ cô dùng phép thuật giúp tôi không?" Cô gái cầu xin nữ phù thủy. "Nhưng giờ cô lấy gì ra để trao đổi đây?" Nữ phù thủy hỏi.
"Hả? Cô bé đó không trở về được nữa sao? Tuy bạn của phù thủy đã được cứu... Nhưng em không thích câu chuyện này..." "Mỗi người đều có một câu chuyện mà họ không thích." "Vậy thì lần sau em sẽ kể chuyện cho anh Caterpillar nghe... Hôm nay nghỉ ngơi trước vậy..."
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi.
"Lần này đến lượt em kể chuyện rồi! Em đã nghe rất nhiều câu chuyện, nên đã học được cách kể câu chuyện rồi." "Vậy lần này anh sẽ là người nghe." "Dạ. Câu chuyện của em cũng kể bắt đầu từ khu vườn của người khổng lồ..."
Ngày xửa ngày xưa, trong khu vườn mọc đầy hoa tím, có hoàng tử, công chúa, còn có dũng sĩ đang sống... A! Còn có chủ nhân của khu vườn, là một người khổng lồ xấu tính. Thứ mà nữ phù thủy muốn có nhất chính là những đóa hoa tím đó, nhưng người khổng lồ rất yêu quý hoa, sẽ không cho phép người khác hái... Nữ phù thủy hỏi người khổng lồ: "Người khổng lồ tốt bụng ơi, tôi rất cần đóa hoa màu tím trong khu vườn, trong đó nhiều hoa như vậy, có thể chia cho tôi một đóa không?" Người khổng lồ xấu tính không đồng ý, hét lên thật to: "mỗi đóa hoa ở đây đều là của ta, ta sẽ không chia cho bất kỳ ai!"
Nữ phù thủy nói tiếp: "Người khổng lồ tốt bụng hãy nghe tôi nói, tôi đến từ đài phun nước rất xa, Tinh Linh Nước Trong nơi đó bị bệnh, hương thơm của đóa hoa tím khiến người ta an lòng. Nếu có thể đem một đóa hoa nơi này về, có lẽ sẽ xoa dịu được bệnh tình của cô ấy..." Người khổng lồ không có một chút lòng trắc ẩn, thẳng thừng từ chối yêu cầu của nữ phù thủy. Tinh Linh Nước Trong phương xa bị bệnh thì có liên quan gì đến hắn chứ?
"Vậy thì, tôi có thể làm điều gì đó cho nơi này không?" Nữ phù thủy nói. "Tôi biết rất nhiều phép thuật, nếu trong số đó có thể giúp được nơi này thì người khổng lồ tốt bụng có thể đồng ý yêu cầu của tôi chứ?" Người khổng lồ suy nghĩ một lúc, nói mình đã làm rơi món đồ rất quan trọng, nếu nữ phù thủy có thể dùng phép thuật giúp tìm lại thì...
"Vậy thì họ đã thỏa thuận rồi sao?" "Đúng vậy, cuối cùng thì bạn của nữ phù thủy cũng được cứu, người khổng lồ tìm lại được món đồ làm rơi. Câu chuyện như vậy không phải tốt hơn sao? Ít ra trong câu chuyện này thì ai cũng sẽ có kết cục tốt..."
Nhà Lữ Hành:
Còn chuyện khác.
Nhà Lữ Hành:
Đợi tôi xem xét một chút nữa nhé.
Darcy:
Không thành vấn đề!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta đi thôi.
Darcy:
Xuất phát!
Nhà Lữ Hành:
Chờ tôi chút nữa.
Lanoire:
Được.
Nhà Lữ Hành:
Xuất phát!
Lanoire:
Hihi, chúng ta xuất phát thôi!
Nhà Lữ Hành:
Chờ xíu đi.
Lanoire:
Hmm... Vậy... Vậy em đợi anh chị ở đây. Em sẽ kiên nhẫn!
Nhà Lữ Hành:
Xuất phát!
Lanoire:
Hihi, chúng ta xuất phát thôi!
Fourmon:
"Cô, cô là đồ độc ác! Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi..."
Meilhat:
Không được. Lúc đọc câu này anh phải nhìn thẳng vào khán giả, vẻ mặt phải có ba phần hối hận, sáu phần hoảng sợ và bốn phần may mắn sau khi thoát khỏi tai nạn.
Fourmon:
Cô tự cộng lại xem ra bao nhiêu phần rồi? Cô tính trên thang điểm 100 à?
Meilhat:
Đừng để ý cái đó. Tóm lại, anh phải quay sang phía chính diện... Đúng rồi, cái ghế kia chính là hướng lắp đặt khán đài, anh phải nhìn qua bên đó...
Meilhat:
Anh phải tưởng tượng là có khán giả đang ngồi ở đó mới được!
Fourmon:
Haiz... Được rồi, để tôi thử lại lần nữa.

Ăn Miếng Trả Miếng
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon có thấy bức tường nào không? Xung quanh đây không có nhỉ.
Paimon:
Bức tường? Chỗ này không có đâu.
Lanoire:
Bức tường ở chỗ xa lắm sao? Anh Caterpillar từng nói, nếu quá xa thì mắt sẽ không nhìn thấy, giống như "đường chân trời" vậy.
Lanoire:
Anh Traveler, chị Paimon, chúng ta giờ đang ở đâu?
Lanoire:
Nước ở đây đều nằm ngang, hơn nữa đều không cần tường ngăn cách.
Lanoire:
Ưm... Trên trời chắc là "mặt trăng" nhỉ? Nếu là "mặt trời" thì chắc sẽ giống như phép thuật của phù thủy xấu xa, rất chói mắt.
Lanoire:
Xung quanh đều là những thứ chưa từng thấy qua... và cả những thứ từng thấy trong sách! Anh Traveler, chị Paimon, chúng ta cùng nhau thám hiểm đi!
Lanoire:
Anh Caterpillar nói không sai, thám hiểm bên ngoài thú vị hơn ở Pháo Đài Meropide!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, thế giới bên ngoài rất rộng lớn.
Lanoire:
Thật ngưỡng mộ anh Traveler và chị Paimon...
Caterpillar:
Lanoire, chuyện thám hiểm để sau nhé. Chúng ta phải tìm được người thân của em trước đã...
Noailles:
Tất cả đứng im! Các người muốn đi đâu? Cô bé đó là thế nào đây?
Lanoire:
Bị... bị phù thủy xấu xa phát hiện rồi!
Estienne:
Đang là giờ nghỉ của anh mà, chuyện này đâu có liên quan đến anh? Không phải thời gian làm việc mà dẫn theo Robot Hiến Binh đi tuần thì cũng không được đề bạt đâu.
Noailles:
Tôi nhận được tin tố cáo nên lập tức đến đây... Anh là đồng bọn với họ sao? Estienne, anh đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng đó.
Estienne:
Chi bằng nói là tôi đang sửa chữa sai lầm... Hơn nữa còn giúp mọi người bớt được rất nhiều công việc hồ sơ đấy. Monglane nói không chừng sẽ còn mời tôi một bữa để cảm ơn.
Noailles:
Không đúng! Họ là... tù nhân! Cho dù mã số trên hồ sơ đã mất thì họ vẫn là tù nhân!
Nhà Lữ Hành:
Một cô bé như vậy mà là tù nhân? Anh bị điên rồi hả?
Noailles:
Tôi rất bình thường. Bất cứ ai cũng có thể là tù nhân, cô bé này cũng không ngoại lệ.
Paimon:
Tên này thật đáng sợ...
Noailles:
Bất luận các người có ý đồ gì, thì bây giờ đều phải quay trở về Pháo Đài Meropide dưới sự giám sát của tôi.
Nhà Lữ Hành:
Hay chúng ta quay về rồi tính lại nhé...
Noailles:
Bây giờ các người đã là tội chồng tội. Sau khi quay về Pháo Đài Meropide sẽ bị giam riêng, và sẽ phải chịu điều tra. Cho nên đừng có mà giở trò.
Paimon:
Đúng là chặn hết đường của chúng ta mà!
Estienne:
Tôi thì thấy có nhiều đường lắm, nếu báo hỏng vài con Robot Hiến Binh thì đó cũng chỉ là do ai đó không biết điều khiển gây ra thôi.
Paimon:
Ý anh là...
Noailles:
Xem ra các người không định hối cải rồi. Hết cách, Robot Hiến Binh sẽ không nương tay với tù nhân cứng đầu đâu.
Estienne:
Tôi là đồng nghiệp của anh đấy, cả tôi mà anh cũng muốn bắt à?
Noailles:
Anh chung hội với tù nhân thì cũng phải bị trừng phạt.
Lanoire:
Anh Caterpillar... Anh Traveler, chị Paimon... Huhu...
Noailles:
Robot Hiến Binh chỉ bị hỏng, còn các người... dù là quái vật thì cũng bị thương chứ nhỉ?
Paimon:
Hilichurl này thật sự là Caterpillar sao? Tôi vẫn không thể tin được...
Lanoire:
Chị Paimon, sao chị không nhận ra anh Caterpillar rồi? Đây chính là anh ấy mà...
Caterpillar:
Tôi... Tôi là quái vật dưới lớp da người.
Noailles:
Quái vật... Thật không ngờ trong Pháo Đài Meropide lại có quái vật thế này... Hilichurl biết nói chuyện! Ai có thể ngờ đến chứ?
Noailles:
Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để qua mắt mọi người?
Noailles:
Sinh vật không có trí tuệ... rốt cuộc đã dùng tà thuật gì để trà trộn vào bọn ta...
Noailles:
Tại sao ngươi còn chưa trốn? Đang bắt chước con người sao? Đương nhiên, nếu ngươi bỏ trốn thì ta nhất định sẽ bắt được ngươi.
Noailles:
Quái vật nguy hiểm như ngươi...
Caterpillar:
Tôi có tội. Nhưng con bé chưa làm gì sai cả, nó không nên ở đây.
Caterpillar:
Không có văn bản xét xử nào có tên con bé cả. Nó vô tội, chỉ vì một số sự cố nên mới kẹt lại ở Pháo Đài Meropide thôi.
Caterpillar:
Tôi sẽ theo anh về Pháo Đài Meropide, hãy để Estienne đưa cô bé về nhà đi.
Lanoire:
Anh Caterpillar...
Noailles:
Quái vật, ngươi muốn thương lượng với ta sao?
Caterpillar:
Phải, hãy cho con bé về nhà. Đối với Pháo Đài Meropide mà nói thì vốn dĩ cô bé là người chưa từng tồn tại, dù không ở đó cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào.
Caterpillar:
Bắt được quái vật như tôi chắc đã là công lao lớn rồi phải không. Fontaine đã mấy trăm năm rồi chưa thấy qua quái vật như tôi...
Caterpillar:
Bỏ qua cơ hội lần này, tôi lại khoác lớp da người lên để trà trộn vào dòng người... Anh sẽ không có cơ hội thế này nữa đâu.
Noailles:
...
Noailles:
Ngươi nói đúng, ta chưa từng thấy con bé ở Pháo Đài Meropide, con bé không quan trọng.
Noailles:
Nhưng ngươi... ngươi quá nguy hiểm. Ta không thể mạo hiểm để quái vật tà ác bỏ trốn...
Noailles:
Ta đồng ý giao dịch. Ngươi về Pháo Đài Meropide, con bé có thể rời đi.
Caterpillar:
Người mang tội quay về nơi thích đáng, Lanoire trở về với người thân, mọi thứ đều đi đúng với quỹ đạo.
Caterpillar:
Anh ta là người coi trọng quy tắc. Đây chắc là một kết quả phù hợp.
Noailles:
Được rồi, quái vật, bây giờ ngươi đã bị bắt. Các người đều phải theo ta về Pháo Đài Meropide, cô bé kia cũng vậy.
Paimon:
Ơ? Nhưng vừa nãy anh...
Noailles:
Ai lại đi giao dịch với quái vật chứ? Ai dám đảm bảo những lời từ miệng hắn thốt ra không phải là bùa chú mê hoặc lòng người?
Noailles:
Tôi sẽ không để bị lừa nữa, tôi sẽ làm theo quy tắc của mình. Hồ sơ thất lạc? Vậy thì các người cứ ở trong Pháo Đài Meropide cả đời đi.
Nhà Lữ Hành:
Anh không có quyền bỏ qua xét xử.
Noailles:
Nếu muốn nhấn mạnh điểm này trong đơn kháng cáo thì tôi sẽ giúp các người ghi chú lại. Nhưng trước đó thì các người không có quyền lựa chọn.
Monglane:
...Chào mừng trở lại.
Monglane:
Bản kháng cáo thì Noailles giúp hai người điền xong rồi. Nhưng trước khi có kết quả thì tôi khuyên hai người đừng có gây phiền phức.
Monglane:
Cụ thể thì đừng gây rối với Noailles.
Monglane:
Vốn tưởng có thêm đồng nghiệp hiểu quy tắc thì công việc sẽ bớt áp lực hơn. Ai ngờ sau khi anh ta đến thì việc lại càng nhiều thêm.
Monglane:
Haiz... Thật muốn xin nghỉ phép quá. Nếu được đến Natlan nghỉ dưỡng thì tuyệt.
Paimon:
Traveler, đây không phải lúc nói chuyện này! Không biết nhóm Lanoire sao rồi...
Monglane:
Hiện tại họ đang bị canh chừng nghiêm ngặt. Nếu hai người không muốn phải chịu cảnh tương tự thì tốt nhất nên an phận chút đi.
Paimon:
Sao lại là anh!
Estienne:
Đúng đó, sao lại là tôi!
Estienne:
Theo cách nói của Noailles thì là "lấy công chuộc tội". Tôi là đàn anh, sao tới lượt anh ta chỉ huy tôi chứ.
Nhà Lữ Hành:
Vậy sao anh ở đây?
Estienne:
"Lấy công chuộc tội".
Paimon:
Sao cảm thấy anh không ngạc nhiên chút nào nhỉ? Chẳng lẽ anh đã biết Caterpillar... ưm, biết thân phận thật sự của anh ta sao?
Estienne:
Tôi chỉ biết anh ta đã ở đây rất lâu rồi, lâu hơn tất cả chúng tôi.
Estienne:
Còn về những chuyện khác thì có quan trọng không? Trông anh ta không khác gì con người, nói chuyện cũng như người bình thường. Hơn nữa còn là một đối tượng trò chuyện rất lý tưởng.
Estienne:
Theo tôi thì biểu hiện sẽ quan trọng hơn bản chất.
Estienne:
Bất luận thế nào, nếu muốn tìm Caterpillar thì anh ta ở trong đó.
Paimon:
Vậy Lanoire thì sao? Lanoire cũng ở trong đó sao?
Estienne:
Con bé bị bắt đi điền bảng đăng ký gì đó rồi. Nhưng không cần lo, chút nữa sẽ về thôi.
Paimon:
Được thôi, vậy chúng ta đi hỏi Caterpillar trước... Xem rốt cuộc chuyện này là sao...
Caterpillar:
Xin lỗi vì để mọi người bị liên lụy. Vốn dĩ tôi định đưa Lanoire về bên cạnh người thân, rồi sẽ tự quay lại, nhưng xem ra đã thất bại hoàn toàn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.
Caterpillar:
Tôi cũng nghĩ vậy.
Paimon:
Anh là... Anh thật sự là Caterpillar, đúng chứ?
Caterpillar:
Đúng vậy.
Paimon:
Vậy, vậy anh là Hilichurl sao?
Caterpillar:
Đúng vậy.
Paimon:
Nhưng, Hilichurl không phải là không có trí tuệ sao? Hơn nữa, trước đây Caterpillar trông như một đứa trẻ bình thường mà... Tôi cũng không biết đâu mới là ảo giác nữa...
Paimon:
Trước đây anh nói vì mình bị bệnh nên mới như vậy, dù sao mỗi người đều có chuyện không muốn nói ra... Hơn nữa, anh đối xử với Lanoire cũng rất tốt, con bé cũng rất tin tưởng anh...
Paimon:
Nhưng anh hoàn toàn không phải con người... Nếu anh là Hilichurl...
Caterpillar:
Thì hai vị sẽ không thể tin tưởng tôi nữa.
Paimon:
Ưm...
Nhà Lữ Hành:
Câu hỏi của Noailles, tôi muốn biết đáp án.
Caterpillar:
Tôi sẽ thành thật trả lời cho hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Anh đến Pháo Đài Meropide từ khi nào?
Caterpillar:
Hơn bốn trăm năm trước.
Paimon:
Bốn... bốn trăm năm trước?! Trước đây anh nói đã ở đây rất lâu, tôi còn tưởng là ba hay năm năm gì đó chứ...
Paimon:
Hơn bốn trăm năm trước là đã mấy đời người rồi? À... Anh là Hilichurl nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Tội của anh là?
Caterpillar:
Nếu hai vị có hứng thú với lịch sử... Thì tôi là thành viên của "Hội Narzissenkreuz". Vì tôi đã hỗ trợ kế hoạch của chủ nhân nên mới bị phán có tội.
Caterpillar:
Lời tiên tri về ngày tận thế... Chủ nhân của tôi cho rằng mình có thể nghịch chuyển tương lai thảm khốc đó, nên chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Đó là một phép thuật vĩ đại, cũng là kế hoạch tà ác...
Caterpillar:
Chuyện đến nước này, có lẽ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Kế hoạch thất bại rồi, "Hội Narzissenkreuz" thực chất đã không còn tồn tại nữa, Fontaine có hủy diệt hay không cũng không liên quan đến tôi.
Nhà Lữ Hành:
Chủ nhân mà anh nói rốt cuộc là ai?
Caterpillar:
Narzissenkreuz, một phù thủy vĩ đại. Chủ nhân đã dạy cho tôi ngôn ngữ của con người, ban cho tôi ký ức và trí tuệ.
Paimon:
Có người làm được chuyện này sao? Nhưng Caterpillar trước mặt, nếu không nhìn ngoại hình thì đúng là giống y như người bình thường...
Caterpillar:
Tuy nhiều chi tiết của quá khứ đã mất đi theo ký ức, nhưng quãng ký ức này lại cực kỳ rõ rệt...
Caterpillar:
Đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi. Lúc đó tôi còn chưa thể tự do biến đổi hình dạng trong mắt mọi người.
Caterpillar:
Rất nhiều nhân loại, có người ăn mặc lộng lẫy, có người trang phục rách rưới, có lẽ họ hiếu kỳ, hoặc khinh bỉ, nhưng đều hỏi câu hỏi giống nhau.
Caterpillar:
"Hilichurl thật sự biết nói chuyện sao?" "Hilichurl thật sự có trí tuệ sao?"
Caterpillar:
Chủ nhân của tôi, giơ cao thánh kiếm của Narzissenkreuz. Đó là một thanh kiếm nghi lễ, lưỡi kiếm không hề sắc bén, nhưng lại tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Caterpillar:
"Xem đây", ngài ấy nói, "Cho dù là ma vật xấu xí như thế, cũng có thể thông qua ta, sức mạnh của Narzissenkreuz hóa thân để có cơ hội nhận được trí tuệ và cứu rỗi."
Caterpillar:
Tôi cũng là tác phẩm của ngài ấy. Là minh chứng cho sức mạnh của Narzissenkreuz, tôi cũng đã từng cầm kiếm vì hội nhóm.
Caterpillar:
Nhưng hiển nhiên thánh kiếm đã không thể giúp chủ nhân của tôi tránh khỏi vận mệnh thất bại và hủy diệt. Vũ khí của phép thuật thần kỳ... đã không tồn tại nữa.
Caterpillar:
Cũng không còn quái vật nào khoác lên lớp da người như tôi nữa.
Nhà Lữ Hành:
Sao anh lại giúp Lanoire?
Caterpillar:
Vì "thương xót"...
Caterpillar:
Cũng giống việc tôi biến đổi hình tượng của mình trong mắt người khác, tuy không có được nhân tính, nhưng chí ít có thể bắt chước.
Paimon:
Tôi không hiểu...
Caterpillar:
Traveler, Paimon, các vị bản tính lương thiện và nhân từ, nên chưa từng nghĩ đến việc tại sao lại giúp người khác, bởi vì không cần thiết phải nghĩ.
Caterpillar:
Có rất nhiều thứ nếu nhìn từ kết quả thì không có gì khác biệt. Chúng ta đều đồng ý là Lanoire không nên ở lại Pháo Đài Meropide, cần quay về bên cạnh người thân. Vì thế đã lựa chọn giúp đỡ con bé.
Caterpillar:
Nhưng hành động của hai vị xuất phát từ thiện ý tự nhiên, không tính toán suy nghĩ. Còn tôi là vì... làm như vậy sẽ giống con người hơn.
Caterpillar:
Nực cười phải không, tôi vĩnh viễn không thể trở thành con người chân chính, nhưng lại không thể ngừng hành vi bắt chước.
Caterpillar:
Giống như "chuộc tội"... Theo luật pháp của con người, tội của tôi đã được chuộc hết từ lâu. Nhưng con người... một con người thật sự nên làm thế nào?
Caterpillar:
Anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của mình, những tổn thương mà anh ta đã gây ra, những con người và sự việc không thể cứu vãn đó...
Caterpillar:
Cho nên tội của tôi không nên có ngày được chuộc hết, tôi mãi mãi là tù nhân của chính mình.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tiếp theo anh định làm gì?
Caterpillar:
Tôi sẽ đưa Lanoire về với người thân.
Paimon:
Ơ? Nhưng... Bây giờ đừng nói là Pháo Đài Meropide, ngay cả cánh cửa này anh cũng không bước ra được rồi.
Caterpillar:
Nếu là chuyện tôi đã hứa với con bé... thì nhất định phải làm được. Con bé không nên ở lại đây, nhất là không nên ở bên cạnh tôi.
Caterpillar:
Đường Hầm Mỏ Tinh Thể... Tuy là con đường nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là con đường khả thi.
Paimon:
Đường Hầm Mỏ Tinh Thể... Đúng rồi, trước đây Clynes cũng có nói, ở đó có một vết nứt thông ra ngoài...
Paimon:
Nên cai ngục đã nhờ anh ấy làm một thiết bị khóa lại giống như của Khe Nứt Xói Mòn.
Nhà Lữ Hành:
Còn nói là chuẩn bị cho bất ngờ gì đó...
Paimon:
Ối, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp! Thật sự phải đi qua đó sao? Tôi nhớ thiết bị bên đó cần có hai người thao tác cùng lúc mới được đó.
Paimon:
Lanoire nhỏ như vậy, chắc không làm được nhỉ...
Paimon:
Traveler, hay chúng ta giúp họ đi?
Paimon:
Ừm!
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn hỏi thêm về hội...
Caterpillar:
Tôi nghĩ, có một nơi sẽ thích hợp hơn để kể về lịch sử của Hội Narzissenkreuz. Nơi nào đó không phải Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Vậy đợi khi chúng ta đưa Lanoire đoàn tụ với người nhà vậy... Bây giờ còn phải nghĩ cách để rời khỏi đây, hơn nữa còn phải nghĩ xem làm sao gặp được Lanoire nữa.
Caterpillar:
Estienne sẽ giúp chúng ta mở cửa. Nhưng sự giúp đỡ của anh ấy cũng có giới hạn...
Paimon:
Anh ấy chắc ở ngay cửa nhỉ? Chúng ta đi hỏi xem!
Paimon:
Ưm... cứ gõ cửa trước nhé?
Maupoil:
...Mọi người phải đi rồi sao?
Paimon:
Ễ? Anh không phải Estienne!
Maupoil:
Anh ấy có việc khác, nên bảo tôi đến thay ca. Haiz... Khi nào thì mọi người mới hiểu tôi cũng có công việc của mình chứ?
Paimon:
À... Vậy, vậy chúng tôi có đi ra được không?
Maupoil:
Được thì được... Nhưng bên ngoài nguy hiểm lắm. Có rất nhiều nguy hiểm, nguy hiểm như trạng thái tinh thần của cai ngục mới nhậm chức vậy...
Maupoil:
Anh ta điên rồi. Tôi không biết hóa ra còn nhiều Robot Hiến Binh có thể hoạt động như vậy! Vậy mà vẫn có người tán thành cách làm của anh ta... Tuy không biết những người này có nghiêm túc không.
Maupoil:
Mọi người muốn đi thì hãy chuẩn bị sẵn sàng... Ý tôi là tốt nhất đừng quay lại nữa.
Paimon:
Nhưng Lanoire vẫn chưa về...
Lanoire:
Em về rồi! Vừa nãy là chú Maupoil đưa em về đó.
Caterpillar:
Vậy không nên chậm trễ nữa. Tuy trò chơi lần trước đã thua phù thủy xấu xa, nhưng Lanoire, em đã sẵn sàng khiêu chiến lại chưa?
Lanoire:
Là trò chơi thám hiểm mới sao? Em sẵn sàng rồi! Lần này không thể để phù thủy xấu xa bắt được nữa...
Paimon:
Xem ra họ đều ổn, vậy Traveler đã sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, đi thôi.
Caterpillar:
Cảm ơn mọi người đã giúp.
Nhà Lữ Hành:
Để tôi chuẩn bị một chút.
Caterpillar:
Đương nhiên.
Maupoil:
Mọi người phải đi rồi sao?
Maupoil:
Mọi người phải đi rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Maupoil:
Bảo trọng nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không phải bây giờ.
Maupoil:
Đừng gây rắc rối gì... Tuy bây giờ nói cũng muộn rồi.
Paimon:
Đây là Đường Hầm Mỏ Tinh Thể sao? Tuy trước đây từng nghe nói, nhưng không giống trong tưởng tượng lắm...
Lanoire:
Woa... Đá đẹp quá! Đây đều là đá quý sao?
Caterpillar:
Đây chính là "Arkhium". Sau sự cố của Viện Khoa Học Fontaine thì việc khai thác cũng đã ngừng lại.
Paimon:
...Chúng ta cũng đừng đến gần quá.
Paimon:
Quả nhiên ở đây cũng có Trạm Cuối Nghiên Cứu. Ơ... Bên cạnh hình như có một bản ghi chép? Là của Clynes để lại sao? Chúng ta xem thử đi!
Paimon:
Đây chính là "quà tặng bất ngờ" mà Clynes nói sao... Bất ngờ hơn tôi nghĩ đó!
Paimon:
Ưm... Nếu muốn khởi động Trạm Cuối Nghiên Cứu trước mặt, thì phải có Thiết Bị Trữ Năng Lượng loại di động, nhưng nếu đem theo nó thì sẽ bị Phi Tặc Trộm Năng Lượng gì đó truy kích...
Paimon:
Xem ra chỉ có thể chạy đua với Phi Tặc Trộm Năng Lượng thôi!
Paimon:
Cũng đâu thể trách anh ta...
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon muốn chạy đua sao? Cố lên!
Paimon:
Tóm lại, Trạm Cuối Nghiên Cứu bên này trông cậy vào Caterpillar và Lanoire, cái phía trước cứ giao cho chúng tôi.
Caterpillar:
Việc trông giữ cứ giao cho tôi. Các vị cẩn thận nhé.
Paimon:
Ơ?! Sao lại bị chặn nữa rồi?
Paimon:
Là sự cố sao? Nhưng lần này chắc không nổ đâu nhỉ...
Caterpillar:
Hình như có người đuổi đến rồi...
Paimon:
Vậy chúng ta quay về xem thử nhé?
Noailles:
Không cần phiền thế đâu.
Noailles:
Các người là tà ác, còn ta là chính nghĩa... Cho dù không có Robot Hiến Binh thì ta cũng không để các người bỏ trốn đâu...
Noailles:
Buông tay chịu trói đi!
Noailles:
Hắn... hắn chỉ là quái vật! Sao các người phải giúp hắn? Tại sao những người khác cũng muốn giúp hắn?
Lanoire:
Anh Caterpillar không phải quái vật! Tại sao... tại sao phù thủy xấu xa lại gọi anh ấy là quái vật chứ...
Lanoire:
Sau khi mẹ rời khỏi Pháo Đài Meropide, anh Caterpillar đã đối xử với em rất tốt, chưa từng gạt em...
Lanoire:
Ở đây cũng có những người tốt khác... Nhưng không ai tốt bằng anh Caterpillar. Anh ấy kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện, cũng lắng nghe em kể chuyện...
Lanoire:
Em không cho phép người ta gọi anh ấy là quái vật!
Noailles:
Tại sao? Chính nghĩa thì nên thắng tà ác...
Estienne:
Ở đây làm gì có chính nghĩa và tà ác chứ.
Paimon:
Estienne! Anh cũng đến rồi sao?
Estienne:
Vậy phải xin lỗi rồi.
Estienne:
Tôi đã tốn không ít thời gian để thu hồi đám Robot Hiến Binh mà anh ta đã tự ý sử dụng đó. Giờ thì hay rồi, không chỉ phá quy tắc, còn vi phạm quy định nữa.
Estienne:
Bây giờ đến lượt anh phải chịu phạt rồi. Theo tôi về nào.
Estienne:
Còn các vị... Muốn đi thì bây giờ là cơ hội cuối cùng đó. Haiz, anh ta làm rối tung thế này, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
Estienne:
Đương nhiên, cũng có thể là không xảy ra chuyện gì cả.
Caterpillar:
Cảm ơn anh.
Estienne:
Nếu thật sự cảm ơn tôi thì sau này đừng quay về đây nữa.
Sau đó, đường đã thông với sự giúp đỡ của Estienne...
Paimon:
Ra ngoài rồi... Lần này không xảy ra vấn đề gì nữa đâu nhỉ? Ưm... Chúng ta đi nhanh thôi! Tránh lại xảy ra bất trắc.
Lanoire:
Lại phải rời khỏi Pháo Đài Meropide sao? Chúng ta có còn quay lại không?
Nhà Lữ Hành:
Nếu làm chuyện xấu ở bên ngoài thì sẽ quay trở lại đó.
Lanoire:
Vậy em...
Paimon:
Nè! Đừng có mà làm chuyện xấu để được quay lại đó nha!
Lanoire:
Vậy thì, tạm biệt nhé, Pháo Đài Meropide.
Caterpillar:
Xin lỗi vì để mọi người bị liên lụy. Vốn dĩ tôi định đưa Lanoire về bên cạnh người thân, rồi tôi sẽ tự quay lại, nhưng xem ra đã thất bại hoàn toàn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.
Caterpillar:
Tôi cũng nghĩ vậy.
Paimon:
Anh là... Anh thật sự là Caterpillar, đúng chứ?
Caterpillar:
Đúng vậy.
Paimon:
Vậy, vậy anh là Hilichurl sao?
Caterpillar:
Đúng vậy.
Paimon:
Nhưng, Hilichurl không phải là không có trí tuệ sao? Hơn nữa, trước đây Caterpillar trông như một đứa trẻ bình thường mà... Tôi cũng không biết đâu mới là ảo giác nữa...
Paimon:
Trước đây anh nói vì mình bị bệnh nên mới như vậy, dù sao mỗi người đều có chuyện không muốn nói ra... Hơn nữa, anh đối xử với Lanoire cũng rất tốt, con bé cũng rất tin tưởng anh...
Paimon:
Nhưng anh hoàn toàn không phải con người... Nếu anh là Hilichurl...
Caterpillar:
Thì hai vị sẽ không thể tin tưởng tôi nữa.
Paimon:
Ưm...
Nhà Lữ Hành:
Câu hỏi của Noailles, tôi muốn biết đáp án.
Caterpillar:
Tôi sẽ thành thật trả lời cho hai vị.
Nhà Lữ Hành:
Anh đến Pháo Đài Meropide từ khi nào?
Caterpillar:
Hơn bốn trăm năm trước.
Paimon:
Bốn... bốn trăm năm trước?! Trước đây anh nói đã ở đây rất lâu, tôi còn tưởng là ba hay năm năm gì đó chứ...
Paimon:
Hơn bốn trăm năm trước là đã mấy đời người rồi? À... Anh là Hilichurl nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Tội của anh là?
Caterpillar:
Nếu hai vị có hứng thú với lịch sử... Thì tôi là thành viên của "Hội Narzissenkreuz". Vì tôi đã hỗ trợ kế hoạch của chủ nhân nên mới bị phán có tội.
Paimon:
"Hội Narzissenkreuz"... Trước đây chúng tôi cũng từng nghe!
Caterpillar:
Thật không ngờ bây giờ vẫn còn người nhớ tới...
Caterpillar:
Lời tiên tri về ngày tận thế... Chủ nhân của tôi cho rằng mình có thể nghịch chuyển tương lai thảm khốc đó, nên chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Đó là một phép thuật vĩ đại, cũng là kế hoạch tà ác...
Caterpillar:
Chuyện đến nước này, có lẽ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Kế hoạch thất bại rồi, "Hội Narzissenkreuz" thực chất đã không còn tồn tại nữa, Fontaine có hủy diệt hay không cũng không liên quan đến tôi.
Nhà Lữ Hành:
Chủ nhân mà anh nói rốt cuộc là ai?
Caterpillar:
Narzissenkreuz, phù thủy vĩ đại. Chủ nhân đã dạy cho tôi ngôn ngữ của con người, ban cho tôi ký ức và trí tuệ.
Paimon:
Có người làm được chuyện này sao? Nhưng Caterpillar trước mặt, nếu không nhìn ngoại hình thì đúng là giống y như người bình thường...
Caterpillar:
Tuy nhiều chi tiết của quá khứ đã mất đi theo ký ức, nhưng quãng ký ức này lại cực kỳ rõ rệt...
Caterpillar:
Đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi. Lúc đó tôi còn chưa thể tự do biến đổi hình dạng trong mắt mọi người.
Caterpillar:
Rất nhiều nhân loại, có người ăn mặc lộng lẫy, có người trang phục rách rưới, có lẽ họ hiếu kỳ, hoặc khinh bỉ, nhưng đều hỏi câu hỏi giống nhau.
Caterpillar:
"Hilichurl thật sự biết nói chuyện sao?" "Hilichurl thật sự có trí tuệ sao?"
Caterpillar:
Chủ nhân của tôi, giơ cao thánh kiếm của Narzissenkreuz. Đó là một thanh kiếm nghi lễ, lưỡi kiếm không hề sắc bén, nhưng lại tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Caterpillar:
"Xem đây", ngài ấy nói, "Cho dù là ma vật xấu xí như thế, cũng có thể thông qua ta, sức mạnh của Narzissenkreuz hóa thân để có cơ hội nhận được trí tuệ và cứu rỗi."
Caterpillar:
Tôi cũng là tác phẩm của ngài ấy. Là minh chứng cho sức mạnh của Narzissenkreuz, tôi cũng đã từng cầm kiếm vì hội nhóm.
Caterpillar:
Nhưng hiển nhiên thánh kiếm đã không thể giúp chủ nhân của tôi tránh khỏi vận mệnh thất bại và hủy diệt. Vũ khí của phép thuật thần kỳ... đã không tồn tại nữa.
Caterpillar:
Cũng không còn quái vật nào khoác lên lớp da người như tôi nữa.
Nhà Lữ Hành:
Sao anh lại giúp Lanoire?
Caterpillar:
Vì "thương xót"...
Caterpillar:
Cũng giống việc tôi biến đổi hình tượng của mình trong mắt người khác, tuy không có được nhân tính, nhưng chí ít có thể bắt chước.
Paimon:
Tôi không hiểu...
Caterpillar:
Traveler, Paimon, các vị bản tính lương thiện và nhân từ, nên chưa từng nghĩ đến việc tại sao lại giúp người khác, bởi vì không cần thiết phải nghĩ.
Caterpillar:
Có rất nhiều thứ nếu nhìn từ kết quả thì không có gì khác biệt. Chúng ta đều đồng ý là Lanoire không nên ở lại Pháo Đài Meropide, cần quay về bên cạnh người thân. Vì thế đã lựa chọn giúp đỡ con bé.
Caterpillar:
Nhưng hành động của hai vị xuất phát từ thiện ý tự nhiên, không tính toán suy nghĩ. Còn tôi là vì... làm như vậy sẽ giống con người hơn.
Caterpillar:
Nực cười phải không, tôi vĩnh viễn không thể trở thành con người chân chính, nhưng lại không thể ngừng hành vi bắt chước.
Caterpillar:
Giống như "chuộc tội"... Theo luật pháp của con người, tội của tôi đã được chuộc hết từ lâu. Nhưng con người... một con người thật sự nên làm thế nào?
Caterpillar:
Anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của mình, những tổn thương mà anh ta đã gây ra, những con người và sự việc không thể cứu vãn đó...
Caterpillar:
Cho nên tội của tôi không nên có ngày được chuộc hết, tôi mãi mãi là tù nhân của chính mình.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tiếp theo anh định làm gì?
Caterpillar:
Tôi sẽ đưa Lanoire về với người thân.
Paimon:
Ơ? Nhưng... Bây giờ đừng nói là Pháo Đài Meropide, ngay cả cánh cửa này anh cũng không bước ra được rồi.
Caterpillar:
Nếu là chuyện tôi đã hứa với con bé... thì nhất định phải làm được. Con bé không nên ở lại đây, nhất là không nên ở bên cạnh tôi.
Caterpillar:
Đường Hầm Mỏ Tinh Thể... Tuy là con đường nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là con đường khả thi.
Paimon:
Đường Hầm Mỏ Tinh Thể... Đúng rồi, trước đây Clynes cũng có nói, ở đó có một vết nứt thông ra ngoài...
Paimon:
Nên cai ngục đã nhờ anh ấy làm một thiết bị khóa lại giống như của Khe Nứt Xói Mòn.
Nhà Lữ Hành:
Còn nói là chuẩn bị cho bất ngờ gì đó...
Paimon:
Ối, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp! Thật sự phải đi qua đó sao? Tôi nhớ thiết bị bên đó cần có hai người thao tác cùng lúc mới được đó.
Paimon:
Lanoire nhỏ như vậy, chắc không làm được nhỉ...
Paimon:
Traveler, hay chúng ta giúp họ đi?
Paimon:
Ừm!
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn hỏi thêm về hội...
Caterpillar:
Tôi nghĩ, có một nơi sẽ thích hợp hơn để kể về lịch sử của Hội Narzissenkreuz. Nơi nào đó không phải Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Vậy đợi khi chúng ta đưa Lanoire đoàn tụ với người nhà vậy... Bây giờ còn phải nghĩ cách để rời khỏi đây, hơn nữa còn phải nghĩ xem làm sao gặp được Lanoire nữa.
Caterpillar:
Estienne sẽ giúp chúng ta mở cửa. Nhưng sự giúp đỡ của anh ấy cũng có giới hạn...
Paimon:
Anh ấy chắc ở ngay cửa nhỉ? Chúng ta đi hỏi xem!
Paimon:
Ủa? Estienne đâu rồi?
Maupoil:
Anh ấy có việc khác, nên bảo tôi đến thay ca. Haiz... Khi nào thì mọi người mới hiểu tôi cũng có công việc của mình chứ?
Paimon:
Á... Vậy, vậy chúng tôi...
Maupoil:
Mấy người muốn đưa Lanoire rời khỏi đây phải không? Không phải không được...
Maupoil:
Nhưng bên ngoài nguy hiểm lắm. Có rất nhiều nguy hiểm, nguy hiểm như trạng thái tinh thần của cai ngục mới nhậm chức vậy...
Maupoil:
Anh ta điên rồi. Tôi không biết hóa ra còn nhiều Robot Hiến Binh có thể hoạt động như vậy! Vậy mà vẫn có người tán thành cách làm của anh ta... Tuy không biết những người này có nghiêm túc không.
Maupoil:
Mọi người muốn đi thì hãy chuẩn bị sẵn sàng... Ý tôi là tốt nhất đừng quay lại nữa.
Paimon:
Ừm! Nhưng... quan trọng là Lanoire đang ở đâu?
Lanoire:
Em về rồi! Vừa nãy là chú Maupoil đưa em về đó.
Maupoil:
Đúng thế. Là chú Maupoil thấu hiểu lòng người đã đưa con bé quay lại trong lúc trực ca thay cho Estienne.
Lanoire:
Cảm ơn chú Maupoil thấu hiểu lòng người!
Caterpillar:
Vậy không nên chậm trễ nữa. Tuy trò chơi lần trước đã thua phù thủy xấu xa, nhưng Lanoire, em đã sẵn sàng khiêu chiến lại chưa?
Lanoire:
Là trò chơi thám hiểm mới sao? Em sẵn sàng rồi! Lần này không thể để phù thủy xấu xa bắt được nữa...
Paimon:
Xem ra họ đều ổn, vậy Traveler đã sẵn sàng chưa?
Estienne:
Vẫn là gió tự nhiên thoải mái hơn, đúng không?
Estienne:
Bên dưới tuy cũng có quạt gió, nhưng phần lớn không khí vẫn có cảm giác ngưng đọng.
Estienne:
Còn quạt gió ở Đấu Trường Sức Mạnh thì giống như Noailles vậy, ở đó đúng là cần có quạt, nhưng khi nó xoay thì sẽ không biết ai cả. Mang đến trải nghiệm đau khổ cho mọi người.
Estienne:
Chắc cậu hiểu ý tôi nhỉ.
Lanoire:
Anh Traveler, chị Paimon, cố lên!
Caterpillar:
Bên này cứ giao cho chúng tôi.
Caterpillar:
Tóm lại cứ hỏi cai ngục trước đã.
Caterpillar:
Lanoire cũng về rồi, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Lanoire:
Thám hiểm mới... Em đã chuẩn bị xong rồi! Anh Traveler, chúng ta đi thôi, lần này không để thua phù thủy xấu xa nữa!
Estienne:
Nếu muốn tìm Caterpillar thì anh ta đang ở bên trong. Còn Lanoire thì đi đăng ký xong sẽ quay lại.

Từ Giờ Về Sau...
Caterpillar:
Nhìn kìa, bên đó là nhà của em đó. Giống như Agnes đã nói vậy, chân núi có gió nhẹ thổi qua, trên bãi cỏ nở rộ những đóa hoa.
Lanoire:
Bên đó...? Giống như mẹ đã nói sao...
Caterpillar:
Traveler, Paimon, các vị đưa Lanoire qua đó nhé.
Lanoire:
Anh Caterpillar không đi cùng em sao?
Caterpillar:
Anh mệt rồi, anh ngồi đây nghỉ một chút, lát nữa sẽ đi cùng.
Lanoire:
Vậy em cũng ngồi nghỉ ngơi, đợi anh khỏe rồi chúng ta cùng đi.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon chắc cũng mệt rồi, tiếc là ở đây không có Bran và chú Wolsey...
Lanoire:
...Em hơi muốn quay lại rồi.
Paimon:
Quay lại đâu?
Lanoire:
Đương nhiên là Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Lanoire không muốn quay về ngôi nhà thực sự của mình sao? Em xem, đích đến ngay trước mắt rồi, chỉ cần đến đó là chuyến thám hiểm sẽ kết thúc.
Paimon:
Hơn nữa, trước đây chị cũng đã gặp qua người thân của Lanoire rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy có nhiều chi tiết khớp nhau đó.
Kể về chuyện giúp ông Earnshaw đi tìm Hoàng Tử, Công Chúa, và Dũng Sĩ...
Paimon:
Món Ragout Hầm do ông Earnshaw làm ngon lắm, Lanoire nhất định sẽ thích!
Caterpillar:
Giống như Agnes đã nói... Không có gì phải lo cả, về nhà đi, ông Earnshaw nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.
Lanoire:
Vậy anh Caterpillar sau khi nghỉ ngơi xong về cùng em nhé?
Caterpillar:
Lanoire...
Caterpillar:
Lanoire, mỗi người đều có nơi mà mình phải quay về, em nên về ngôi nhà chân chính của mình, anh cũng có nơi anh nên đến.
Lanoire:
Vậy... vậy sau này chúng ta còn gặp nhau không? Nếu câu chuyện kết thúc, thì những nhân vật trong đó cũng biến mất... Em nghĩ, họ sẽ không bao giờ gặp được đối phương nữa...
Caterpillar:
Sao lại thế chứ, câu chuyện mạo hiểm của em chỉ mới bắt đầu, còn cả thế giới bao la chờ em khám phá.
Caterpillar:
Bây giờ chỉ là tạm thời chia tay, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.
Lanoire:
Thật sao? Tuy anh Caterpillar chưa từng gạt em, nhưng...
Caterpillar:
Lanoire, để anh kể cho em nghe một câu chuyện.
Caterpillar:
Ngày xửa ngày xưa... có một học trò của phù thủy, anh ta là một học trò ngốc nghếch. Vì để học được ngôn ngữ của phép thuật mà tốn thời gian hơn người khác gấp nhiều lần.
Caterpillar:
Thầy của anh ta, một phù thủy rất lợi hại, không hề buồn phiền vì chuyện này, mà khen ngợi rất nhiều cho mỗi bước tiến của anh ta. Thậm chí còn giao công việc quan trọng cho anh ta nữa...
Caterpillar:
Anh ta cũng chưa từng nghi ngờ về chỉ thị của thầy, vì dù sao cũng là phù thủy vĩ đại đã dạy anh ta ngôn ngữ của phép thuật.
Caterpillar:
Trong công xưởng của phù thủy vĩ đại có một bể nước, hoặc có thể gọi nó là bể cá. Trong đó có nuôi một con cá nhỏ.
Caterpillar:
Có một hôm, con cá đó bắt chuyện với anh học trò, "Ê, bên đó, thằng ngốc kia, giúp ta với."
Caterpillar:
Anh học trò rất kinh ngạc, vì ở đây ngoại trừ phù thủy vĩ đại ra thì không có người, không có sinh mệnh nào bắt chuyện với anh ta như vậy. Thế là anh ta tò mò, hỏi có việc gì cần giúp không.
Caterpillar:
Hóa ra con cá nhỏ này vốn sống trong vùng biển bao la. Sau khi được đưa đến đây đã chia ly với người thân của mình. Nó nhờ vả người khác, nhưng chẳng ai đoái hoài.
Caterpillar:
"Ta cũng muốn đưa ngươi về nhà. Nhưng thầy cấm ta ra ngoài..." Anh học trò nói. Con cá nghe xong, thất vọng bơi qua chỗ khác, không nói chuyện với anh học trò nữa.
Caterpillar:
Rồi có một ngày, anh học trò phát hiện con cá trong bể không thấy đâu nữa. Là ai đã đưa nó đi sao? Là ai đã đưa nó về nhà rồi sao? Anh học trò thấy hiếu kỳ.
Caterpillar:
Bể nước không còn con cá nhỏ trở nên trống trải. Biển cả bao la rốt cuộc trông như thế nào? Suy nghĩ của anh học trò bất giác đã bay đến thế giới bên ngoài xưởng...
Lanoire:
Sau đó thì sao? Em đoán là anh học trò nhất định đã rời khỏi nhà xưởng!
Lanoire:
Nhưng con cá nhỏ... tìm được nhà của mình chưa? Biển... là nơi có rất nhiều nước phải không? Anh học trò có thể tìm được nó không?
Caterpillar:
Câu chuyện còn lại, để dành lần sau kể tiếp nhé.
Lanoire:
Ơ...
Caterpillar:
Chỉ nghe chuyện anh kể thôi cũng sẽ rất nhàm chán.
Caterpillar:
Lần sau gặp lại, nếu Lanoire không thích chuyện của anh, thì có thể kể cho anh nghe những câu chuyện nghe được từ ông Earnshaw.
Caterpillar:
Anh tin ông ấy sẽ có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với em.
Lanoire:
Ưm... Vậy... lần sau gặp mặt, em sẽ chuẩn bị thật nhiều câu chuyện đặc sắc...
Caterpillar:
Anh cũng rất mong chờ câu chuyện của Lanoire.
Caterpillar:
Bây giờ, nên về nhà thôi, Lanoire. Chia ly chỉ là tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lanoire:
Vâng... anh Caterpillar, vậy thì... lần sau gặp lại!
Lanoire:
Anh Traveler, chị Paimon, chúng ta đi thôi!
Caterpillar:
Nhìn kìa, bên đó là nhà của em đó. Giống như Agnes đã nói vậy, chân núi có gió nhẹ thổi qua, trên bãi cỏ nở rộ những đóa hoa.
Lanoire:
Bên đó...? Giống như mẹ đã nói sao...
Caterpillar:
Traveler, Paimon, các vị đưa Lanoire qua đó nhé.
Lanoire:
Anh Caterpillar không đi cùng em sao?
Caterpillar:
Anh mệt rồi, anh ngồi đây nghỉ một chút, lát nữa sẽ đi cùng.
Lanoire:
Vậy em cũng ngồi nghỉ ngơi, đợi anh khỏe rồi chúng ta cùng đi.
Lanoire:
Anh Traveler và chị Paimon chắc cũng mệt rồi, tiếc là ở đây không có Bran và chú Wolsey...
Lanoire:
...Em hơi muốn quay lại rồi.
Paimon:
Quay lại đâu?
Lanoire:
Đương nhiên là Pháo Đài Meropide.
Paimon:
Lanoire không muốn quay về ngôi nhà thực sự của mình sao? Em xem, đích đến ngay trước mắt rồi, chỉ cần đến đó là chuyến thám hiểm sẽ kết thúc.
Caterpillar:
Chủ nhân của ngôi nhà đó tên là Earnshaw, là một người hiền lành. Ông ấy chính là người nhà của Lanoire.
Caterpillar:
Lanoire, em xem, không có gì phải lo cả, về nhà thôi. Ông Earnshaw sẽ chăm sóc em thật tốt.
Lanoire:
Vậy anh Caterpillar sau khi nghỉ ngơi xong về cùng em nhé?
Caterpillar:
Lanoire...
Caterpillar:
Lanoire, mỗi người đều có nơi mà mình phải quay về, em nên về ngôi nhà chân chính của mình, anh cũng có nơi anh nên đến.
Lanoire:
Vậy... vậy sau này chúng ta còn gặp nhau không? Nếu câu chuyện kết thúc, thì những nhân vật trong đó cũng biến mất... Em nghĩ, họ sẽ không bao giờ gặp được đối phương nữa...
Caterpillar:
Sao lại thế chứ, câu chuyện mạo hiểm của em chỉ mới bắt đầu, còn cả thế giới bao la chờ em khám phá.
Caterpillar:
Bây giờ chỉ là tạm thời chia tay, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.
Lanoire:
Thật sao? Tuy anh Caterpillar chưa từng gạt em, nhưng...
Caterpillar:
Lanoire, để anh kể cho em nghe một câu chuyện.
Caterpillar:
Ngày xửa ngày xưa... có một học trò của phù thủy, anh ta là một học trò ngốc nghếch. Vì để học được ngôn ngữ của phép thuật mà tốn thời gian hơn người khác gấp nhiều lần.
Caterpillar:
Thầy của anh ta, một phù thủy rất lợi hại, không hề buồn phiền vì chuyện này, mà khen ngợi rất nhiều cho mỗi bước tiến của anh ta. Thậm chí còn giao công việc quan trọng cho anh ta nữa...
Caterpillar:
Anh ta cũng chưa từng nghi ngờ về chỉ thị của thầy, vì dù sao cũng là phù thủy vĩ đại đã dạy anh ta ngôn ngữ của phép thuật.
Caterpillar:
Trong công xưởng của phù thủy vĩ đại có một bể nước, hoặc có thể gọi nó là bể cá. Trong đó có nuôi một con cá nhỏ.
Caterpillar:
Có một hôm, con cá đó bắt chuyện với anh học trò, "Ê, bên đó, thằng ngốc kia, giúp ta với."
Caterpillar:
Anh học trò rất kinh ngạc, vì ở đây ngoại trừ phù thủy vĩ đại ra thì không có người, không có sinh mệnh nào bắt chuyện với anh ta như vậy. Thế là anh ta tò mò, hỏi có việc gì cần giúp không.
Caterpillar:
Hóa ra con cá nhỏ này vốn sống trong vùng biển bao la. Sau khi được đưa đến đây đã chia ly với người thân của mình. Nó nhờ vả người khác, nhưng chẳng ai đoái hoài.
Caterpillar:
"Ta cũng muốn đưa ngươi về nhà. Nhưng thầy cấm ta ra ngoài..." Anh học trò nói. Con cá nghe xong, thất vọng bơi qua chỗ khác, không nói chuyện với anh học trò nữa.
Caterpillar:
Rồi có một ngày, anh học trò phát hiện con cá trong bể không thấy đâu nữa. Là ai đã đưa nó đi sao? Là ai đã đưa nó về nhà rồi sao? Anh học trò thấy hiếu kỳ.
Caterpillar:
Bể nước không còn con cá nhỏ trở nên trống trải. Biển cả bao la rốt cuộc trông như thế nào? Suy nghĩ của anh học trò bất giác đã bay đến thế giới bên ngoài xưởng...
Lanoire:
Sau đó thì sao? Em đoán là anh học trò nhất định đã rời khỏi nhà xưởng!
Lanoire:
Nhưng con cá nhỏ... tìm được nhà của mình chưa? Biển... là nơi có rất nhiều nước phải không? Anh học trò có thể tìm được nó không?
Caterpillar:
Câu chuyện còn lại, để dành lần sau kể tiếp nhé.
Lanoire:
Ơ...
Caterpillar:
Chỉ nghe chuyện anh kể thôi cũng sẽ rất nhàm chán.
Caterpillar:
Lần sau gặp lại, nếu Lanoire không thích chuyện của anh, thì có thể kể cho anh nghe những câu chuyện nghe được từ ông Earnshaw.
Caterpillar:
Anh tin ông ấy sẽ có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với em.
Lanoire:
Ưm... Vậy... lần sau gặp mặt, em sẽ chuẩn bị thật nhiều câu chuyện đặc sắc...
Caterpillar:
Anh cũng rất mong chờ câu chuyện của Lanoire.
Caterpillar:
Bây giờ, nên về nhà thôi, Lanoire. Chia ly chỉ là tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lanoire:
Vâng... anh Caterpillar, vậy thì... lần sau gặp lại!
Lanoire:
Anh Traveler, chị Paimon, chúng ta đi thôi!
Earnshaw:
Ồ! Sao các cháu đến đây? Còn cô bé này là...
Earnshaw:
Lạ nhỉ... con bé nhìn hơi giống...
Cùng với Paimon kể cho ông Earnshaw nghe về chuyện của Agnes, và Lanoire cũng bổ sung bằng vài lời nói ngô nghê...
Earnshaw:
Ra là vậy... Con bé ngốc... Hóa ra nó đã...
Lanoire:
Mẹ không còn ở Pháo Đài Meropide nữa, mẹ cũng không có ở đây sao ạ?
Earnshaw:
Phải đó, mẹ cháu không thích ở đây, nên sau khi rời đi đã không quay lại nữa.
Lanoire:
Sao lại thế? Ở đây toàn là thứ mẹ thích mà.
Lanoire:
Hoàng Tử và Công Chúa, còn có Dũng Sĩ nữa, cháu vừa nhìn là nhận ra ngay.
Lanoire:
Mẹ từng nói, mẹ đổi ý nhanh lắm, cứ bám theo cha... À, là ông ngoại, xin lâu lắm mới được cho nuôi chó, tuy rằng rất thích trưng diện cho chúng...
Lanoire:
Nhưng cũng rất nhanh là có thứ thích hơn, nên không thể nhìn thấy những bé chó lớn lên.
Lanoire:
Sao mẹ lại không quay về? Còn không về là đến cháu cũng lớn lên luôn rồi.
Lanoire:
Thật sao? Không phải vì có thứ thích hơn nên mới không quay về sao...
Lanoire:
Vậy ở đây sau này sẽ là nhà cháu sao?
Earnshaw:
Đúng rồi, cháu ngoan, sau này ở đây sẽ là nhà của cháu...
Lanoire:
Dạ... Cháu ngửi thấy mùi thơm của Ragout Hầm rồi!
Earnshaw:
Muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Lanoire:
...Cháu về nhà rồi, vậy anh Caterpillar cũng sẽ vui phải không.
Earnshaw:
Caterpillar... là người đã luôn chăm sóc con bé phải không? Nếu tiện thì mời cậu ấy vào nhà nghỉ ngơi một lát nhé.
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy còn có việc khác phải làm.
Lanoire:
Dạ, vì anh ấy biết nhiều thứ, nên có rất nhiều người tìm anh ấy giúp đỡ.
Earnshaw:
Vậy sao, vậy thì tiếc quá. Thế phiền các cháu chuyển lời giúp ta được không? Bất kể lúc nào, nhà này cũng luôn mở rộng cửa chào đón cậu ấy.
Earnshaw:
Nếu có cơ hội, xin mời cậu ấy ghé đến chơi.
Nhà Lữ Hành:
Vâng, chúng cháu sẽ chuyển lời thay ông.
Paimon:
Dạ, cứ giao cho chúng cháu.
Lanoire:
Anh Caterpillar và cháu đã hẹn nhau rồi, lần sau gặp mặt cháu sẽ kể thật nhiều câu chuyện hay cho anh ấy nghe...
Earnshaw:
Ừm, vậy chúng ta phải chuẩn bị câu chuyện thật đặc sắc, hay hơn gấp trăm lần chuyện của cậu ấy kể mới được.
Lanoire:
Dạ! Một trăm lần... Ngay cả anh Caterpillar nghe rồi cũng phải giật mình!
Earnshaw:
Đến lúc đó vừa uống trà, vừa ôn lại chuyện cũ, rồi thêm chút bánh ngọt...
Paimon:
Khó khăn lắm mới về được ngôi nhà thật sự của mình, Lanoire chắc cũng mệt rồi, vậy không làm phiền nữa nhé.
Lanoire:
Anh Traveler, chị Paimon cũng phải đi rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, anh cũng phải tiếp tục hành trình của mình.
Lanoire:
Được thôi... Đợi em lớn thêm chút nữa, chúng ta có thể cùng thám hiểm không? Có cả anh Caterpillar nữa!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ sẽ có cơ hội.
Lanoire:
Dạ... Cảm ơn anh Traveler, và cả chị Paimon, tạm biệt!
Earnshaw:
Các cháu phải đi rồi sao? Cảm ơn... cảm ơn các cháu, chúc các cháu luôn thuận lợi.
Paimon:
Chắc là ở đây nhỉ? Xin hỏi...
Earnshaw:
Sao thế, là khách leo núi sao? Có chuyện gì à?
Earnshaw:
Lạ thật... bé con này trông hơi giống...
Earnshaw:
Ừm... Không có gì, chắc ta già rồi, mắt mũi lem nhem.
Paimon:
Tuy nói ra có hơi ly kỳ, nhưng chuyện là thế này...
Cùng với Paimon kể cho ông lão nghe về chuyện Agnes đã nghe được từ chỗ Caterpillar, và Lanoire cũng bổ sung bằng vài lời ngô nghê...
Earnshaw:
Ra là vậy... Con bé ngốc... Hóa ra nó đã...
Lanoire:
Mẹ không còn ở Pháo Đài Meropide nữa, mẹ cũng không có ở đây sao ạ?
Earnshaw:
Phải đó, mẹ cháu không thích ở đây, nên sau khi rời đi đã không quay lại nữa.
Lanoire:
Sao lại thế? Ở đây toàn là thứ mẹ thích mà.
Lanoire:
Hoàng Tử và Công Chúa, còn có Dũng Sĩ nữa, cháu vừa nhìn là nhận ra ngay.
Lanoire:
Mẹ từng nói, mẹ đổi ý nhanh lắm, cứ bám theo cha... À, là ông ngoại, xin lâu lắm mới được cho nuôi chó, tuy rằng rất thích trưng diện cho chúng...
Lanoire:
Nhưng cũng rất nhanh là có thứ thích hơn, nên không thể nhìn thấy những bé chó lớn lên.
Lanoire:
Sao mẹ lại không quay về? Còn không về là đến cháu cũng lớn lên luôn rồi.
Lanoire:
Thật sao? Không phải vì có thứ thích hơn nên mới không quay về sao...
Lanoire:
Vậy ở đây sau này sẽ là nhà cháu sao?
Earnshaw:
Đúng rồi, cháu ngoan, sau này ở đây sẽ là nhà của cháu...
Lanoire:
Dạ... Cháu ngửi thấy mùi thơm của Ragout Hầm rồi!
Earnshaw:
Muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Lanoire:
...Cháu về nhà rồi, vậy anh Caterpillar cũng sẽ vui phải không.
Earnshaw:
Caterpillar... là người đã luôn chăm sóc con bé phải không? Nếu tiện thì mời cậu ấy vào nhà nghỉ ngơi một lát nhé.
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy còn có việc khác phải làm.
Lanoire:
Dạ, vì anh ấy biết nhiều thứ, nên có rất nhiều người tìm anh ấy giúp đỡ.
Earnshaw:
Vậy sao, vậy thì tiếc quá. Thế phiền các cháu chuyển lời giúp ta được không? Bất kể lúc nào, nhà này cũng luôn mở rộng cửa chào đón cậu ấy.
Earnshaw:
Nếu có cơ hội, xin mời cậu ấy ghé đến chơi.
Nhà Lữ Hành:
Vâng, chúng cháu sẽ chuyển lời thay ông.
Paimon:
Dạ, cứ giao cho chúng cháu.
Lanoire:
Anh Caterpillar và cháu đã hẹn nhau rồi, lần sau gặp mặt cháu sẽ kể thật nhiều câu chuyện hay cho anh ấy nghe...
Earnshaw:
Ừm, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị câu chuyện thật đặc sắc, hay hơn gấp trăm lần chuyện của cậu ấy kể mới được.
Lanoire:
Dạ! Một trăm lần... Ngay cả anh Caterpillar nghe rồi cũng phải giật mình!
Earnshaw:
Đến lúc đó vừa uống trà, vừa ôn lại chuyện cũ, rồi thêm chút bánh ngọt...
Paimon:
Khó khăn lắm mới về được ngôi nhà thật sự của mình, Lanoire chắc cũng mệt rồi, vậy không làm phiền nữa nhé.
Lanoire:
Anh Traveler, chị Paimon cũng phải đi rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, anh cũng phải tiếp tục hành trình của mình.
Lanoire:
Được thôi... Đợi em lớn thêm chút nữa, chúng ta có thể cùng thám hiểm không? Có cả anh Caterpillar nữa!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ sẽ có cơ hội.
Lanoire:
Dạ... Cảm ơn anh Traveler, và cả chị Paimon, tạm biệt!
Earnshaw:
Các cháu phải đi rồi sao? Cảm ơn... cảm ơn các cháu, chúc các cháu luôn thuận lợi.
Paimon:
Caterpillar... với dáng vẻ bây giờ đi gặp ông Earnshaw và Lanoire cũng được mà. Thật sự là cứ chia tay như vậy sao?
Caterpillar:
Con bé quay về thế giới của mình, có người nhà bên cạnh. Đối với em ấy mà nói, như vậy xem như là kết cục tốt của câu chuyện rồi.
Caterpillar:
Còn tôi... em ấy sẽ nhanh chóng quên tôi thôi.
Paimon:
Đừng nói vậy! Rõ ràng anh biết, anh rất quan trọng đối với cô bé mà. Em ấy nhất định không quên lời hẹn với anh đâu.
Paimon:
Nếu anh thật sự không gặp cô bé nữa, thì cô bé sẽ rất đau lòng đó...
Caterpillar:
Không đâu. Đối với trẻ con thì dù là gặp gỡ hay ly biệt cũng đều sẽ quên nhanh thôi. Như vậy mới trưởng thành.
Caterpillar:
Tôi chỉ là một nhân vật trong câu chuyện, có lúc là dũng sĩ, có lúc là quái vật tà ác...
Caterpillar:
Hãy để câu chuyện lưu lại trong ký ức đã qua đi. Bây giờ em ấy đã có thế giới chân thật, tốt hơn câu chuyện kỳ bí kia gấp trăm ngàn lần.
Caterpillar:
Traveler, Paimon, cảm ơn các vị.
Caterpillar:
Hồi trước từng nói, có nơi thích hợp hơn để kể chuyện lịch sử, như Hội Narzissenkreuz...
Paimon:
Nghe có vẻ là nơi rất thần bí... Nó ở đâu, chúng ta làm sao đến đó?
Caterpillar:
Quả thật là nơi rất thần bí. Mấy trăm năm nay, thế giới bên ngoài cũng đã biến đổi nhiều... Có lẽ phải tìm lại con đường để đến được Hội Narzissenkreuz.
Paimon:
Sao lại thế... Nhưng dù sao chúng tôi cũng là nhà mạo hiểm nhiều kinh nghiệm, di tích lịch sử hay địa điểm thần bí gì đó cũng không làm khó được chúng tôi đâu.
Paimon:
Nhất định sẽ tìm thấy!
Paimon:
Caterpillar... với dáng vẻ bây giờ đi gặp ông Earnshaw và Lanoire cũng được mà. Thật sự là cứ chia tay như vậy sao?
Caterpillar:
Con bé quay về thế giới của mình, có người nhà bên cạnh. Đối với em ấy mà nói, như vậy xem như là kết cục tốt của câu chuyện rồi.
Caterpillar:
Còn tôi... em ấy sẽ nhanh chóng quên tôi thôi.
Paimon:
Đừng nói vậy! Rõ ràng anh biết, anh rất quan trọng đối với cô bé mà. Em ấy nhất định không quên lời hẹn với anh đâu.
Paimon:
Nếu anh thật sự không gặp cô bé nữa, thì cô bé sẽ rất đau lòng đó...
Caterpillar:
Không đâu. Đối với trẻ con thì dù là gặp gỡ hay ly biệt cũng đều sẽ quên nhanh thôi. Như vậy mới trưởng thành.
Caterpillar:
Tôi chỉ là một nhân vật trong câu chuyện, có lúc là dũng sĩ, có lúc là quái vật tà ác...
Caterpillar:
Hãy để câu chuyện lưu lại trong ký ức đã qua đi. Bây giờ em ấy đã có thế giới chân thật, tốt hơn câu chuyện kỳ bí kia gấp trăm ngàn lần.
Caterpillar:
Traveler, Paimon, cảm ơn các vị.
Caterpillar:
Hồi trước từng nói, có nơi thích hợp hơn để kể chuyện lịch sử, như Hội Narzissenkreuz...
Paimon:
Ồ, trước đây chúng tôi cũng từng đi qua!
Caterpillar:
Nếu vậy thì đỡ mất công tìm đường rồi, chúng ta đi thôi.
Paimon:
Ừm!
Earnshaw:
Các cháu là... Traveler và Paimon phải không?
Paimon:
Dạ phải! Chúng cháu có một tin rất quan trọng muốn nói với ông Earnshaw, nhưng mà... đợi lát nữa nói vậy!
Earnshaw:
Tin gì mà bí ẩn vậy. Được, ta đợi các cháu.
Earnshaw:
Các cháu là khách leo núi à? Cần giúp gì sao?
Paimon:
À... Chúng cháu là... hay đợi lát nữa nói vậy!
Earnshaw:
Cần gì thì cứ nói, đừng miễn cưỡng quá nhé.
Caterpillar:
Vậy phải làm phiền các vị đưa Lanoire về nhà rồi.