arrow_back 原神 クエスト
Điển Lễ Trí Tuệ - Màn 3

Hợp Rồi Lại Tan


Cuộc Chiến Vương Miện
Thời gian dần trôi, không biết Aarav đã điều tra ra chân tướng vụ bắt cóc chưa?
Aarav:
Các vị đến rồi sao. Xin lỗi nhé, ban nãy tôi tra khảo tội phạm nên chưa phái người đi thông báo cho hai vị.
Paimon:
Đã hỏi ra được gì chưa?
Aarav:
Nói sao nhỉ, có nhiều chuyện khiến người ta không ngờ tới được.
Aarav:
Những tên lính đánh thuê bắt cóc đó dễ bắt hơn tôi tưởng. Tôi tìm người giả dạng Sachin là dụ được chúng ra ngay.
Aarav:
Sau khi tra khảo mới biết được kẻ thuê chúng lại chính là con trai của Sachin.
Paimon:
Đứa con tìm người đi bắt cóc cha mình sao? Tại sao lại làm vậy?
Aarav:
Ai mà biết chứ... Lính đánh thuê vào thành chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn có rất nhiều người tiếp ứng ở bên ngoài thành.
Aarav:
Chúng tôi đang chuẩn bị điều nhân sự đi tóm hết bọn chúng đây. Hai vị có muốn đi cùng không?
Paimon:
Cũng được, chúng tôi cũng muốn biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Levi:
Đại ca, hình như lại có người đến rồi...
Mazaar:
Này, anh em tôi chỉ là thu tiền rồi làm việc thôi, tội không nặng như thế chứ. Oan có đầu nợ có chủ, người thuê chúng tôi bắt cóc Sachin là người này đây.
???:
...
Paimon:
Chuyện gì thế này? Ai đánh các ngươi ra nông nỗi này vậy?
Mazaar:
Ngươi và họ không phải cùng một nhóm sao?
Paimon:
Họ? Ngươi đang nói ai đấy?
Mazaar:
Một tên bay bay trên trời, không nói không rằng đánh bọn ta một trận. Sau đó lại có thêm một tên mặc áo xanh lá đến hỏi chuyện bọn ta.
Aarav:
Tôi đã hỏi rõ rồi. Kẻ chủ mưu chính là người này, con trai của Sachin, Jiwani.
Aarav:
Hai vị muốn hỏi gì thì bây giờ có thể hỏi. Sau đó tôi sẽ áp giải chúng về Giáo Viện để tra khảo.
Paimon:
Tại sao ngươi lại thuê người đi bắt Sachin?
Jiwani:
Hứ, còn phải hỏi sao? Hai mươi năm rồi, ông ta không biết đã trốn đi đâu, hoàn toàn không màng đến chuyện sống chết của ta.
Jiwani:
Điều đáng ghét hơn là, ông ta lại đi giao tài sản của mình cho Giáo Viện quản lý, còn lập hợp đồng là để lại số tài sản đó cho một thiên tài mà ông ta thích nữa.
Jiwani:
Đó vốn là thứ của ta, sao lại đi dâng cho người khác chứ? Ông ta không để lại cho ta thì ta sẽ tự mình cướp lại.
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ ngươi định...
Jiwani:
Đúng thế! Ông ta không phải nói là sẽ âm thầm quan sát cuộc thi sao?
Jiwani:
Vậy thì ta sẽ thuê người đi bắt ông ta, ép ông ta sửa lại bản hợp đồng đã ký. Nếu Giáo Viện không đáp ứng thì ta sẽ ép Sachin thừa nhận rằng ta mới là thiên tài mà ông ta chọn!
Nhà Lữ Hành:
Vậy ngươi có tìm thấy ông ấy không?
Jiwani:
Không. Lão già đó trốn kỹ đấy, không biết lại nấp đi đâu nữa rồi.
Jiwani:
Hai mươi năm trước ta đã cảm thấy ông ta bị điên rồi, một kẻ điên thì chuyện gì cũng có thể làm cả...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi có hiểu gì về "Vương Miện Trí Tuệ" không?
Jiwani:
Vương Miện Trí Tuệ? Ý ngươi là thứ đã quyên góp cho Giáo Viện sao?
Jiwani:
Ta biết thứ đó rất đắt, lúc đầu vì mua nó mà Sachin đã bán đi rất nhiều sản nghiệp.
Jiwani:
Sau khi mua về thì trong nhà bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ, có lúc đi qua phòng chứa đồ còn nghe thấy giọng nói the thé nữa chứ.
Jiwani:
Hơn nữa, trước khi Sachin quyên góp cho Giáo Viện thì đã từng tự nhốt mình trong phòng chứa đồ. Tự mình nghiên cứu cái vương miện đó hết mấy ngày.
Jiwani:
Lúc đó ông ta đã không còn tỉnh táo rồi, nên có làm gì thì ta cũng không thấy lạ.
Paimon:
Chuyện gì khiến ngươi cảm thấy ông ấy không còn tỉnh táo?
Jiwani:
Lúc đó ta còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ, nhưng ta nhớ là ông ta đến sa mạc để khảo sát, nhiều năm rồi vẫn không về.
Jiwani:
Rồi một ngày ông ta quay về thì như biến thành con người khác, luôn miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, suốt ngày ngồi viết luận văn.
Jiwani:
Ta muốn xem thử xem ông ta viết gì thì bị đuổi ra khỏi phòng. Ông ta viết xong thì lại đi ra ngoài, sau này lại đi ký hợp đồng với Giáo Viện.
Jiwani:
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ năm đó ông ta đã không còn là cha của ta nữa rồi... mà chỉ là một con ác ma đội lốt Sachin từ sa mạc trở về thôi.
Paimon:
Đừng có nói những chuyện đáng sợ thế chứ! Tôi sợ đó!
Jiwani:
Các ngươi tin hay không thì tùy, chuyện ta biết thì ta đã nói hết rồi. Ta chỉ nhờ các ngươi một chuyện thôi, nếu như gặp được Sachin thì hãy nói với ông ta là...
Jiwani:
Dù cho ông ta có nghiên cứu cái gì bên ngoài đi nữa, thì trong mắt ta ông ấy vẫn là tên khốn.
Aarav:
Nói xong chưa? Xong rồi thì đi thôi.
Aarav:
Chủ mưu lần này đã bị bắt rồi, cảm ơn tin tình báo của hai vị nhé.
Aarav:
Hai vị còn lo lắng chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
"Vương Miện Trí Tuệ"...
Paimon:
Đúng vậy, trong tờ ghi chép của Alhaitham cũng có nhắc đến Vương Miện Trí Tuệ...
Aarav:
Đại nhân Alhaitham cũng quan tâm đến chuyện này sao?
Aarav:
Tôi có ý này. Nếu như mọi người cho rằng Vương Miện Trí Tuệ có vấn đề, vậy thì cứ liên hệ với ban tổ chức để tạm dừng giải đấu rồi điều tra đi.
Paimon:
Có lý đó! Vậy chúng ta quay về hội trường để báo cáo chuyện này cho Kareena đi!
Paimon:
Kareena!
Kareena:
Phù... Mọi người cuối cùng cũng về rồi.
Kareena:
Hai bạn vừa đi đâu thế, làm tôi đi tìm suốt! Vòng đấu thứ ba đã bắt đầu rồi đó.
Paimon:
Chúng tôi vừa đi bắt nhóm người muốn nhắm vào Sachin...
Paimon:
Không đúng, đây không phải là trọng tâm! Vương Miện Trí Tuệ có vấn đề rồi! Chúng tôi muốn kiểm tra thứ này!
Kareena:
Vương Miện Trí Tuệ có vấn đề sao? Không phải chứ.
Kareena:
Hai mươi năm qua, mỗi mùa giải đều dùng Vương Miện Trí Tuệ mà, có từng xảy ra vấn đề gì đâu? Hai bạn lấy thông tin này từ đâu vậy?
Nhà Lữ Hành:
Đây là suy đoán của chúng tôi.
Kareena:
Chuyện này rất quan trọng, để tôi suy nghĩ thử...
Kareena:
Thật không giấu gì, trước khi vòng đấu thứ ba bắt đầu thì chúng tôi đã đặt Vương Miện Trí Tuệ ở trong Rừng Mawtiyima rồi.
Kareena:
Nội dung của vòng đấu thứ ba chính là đến Rừng Mawtiyima tìm Vương Miện Trí Tuệ mang về, đặt ở trên cái bệ chỉ định. Người hoàn thành nhanh nhất sẽ nhận được 4 điểm.
Kareena:
Xét đến việc điểm số của những tuyển thủ không chênh lệch nhiều, cho nên người đầu tiên hoàn thành phần thi này sẽ là người chiến thắng sau cùng.
Kareena:
Cho nên tôi nghĩ là vòng đấu này sẽ kịch tính lắm. Các bạn chưa chắc đã đuổi kịp đâu...
Nhà Lữ Hành:
Cứ thử xem.
Kareena:
Tôi sẽ đánh dấu vị trí của vương miện trước, các bạn cũng sẽ đi đến đó để xem tình hình đúng không, hy vọng không xảy ra chuyện gì...
Paimon:
Được! Chúng tôi đi ngay đây!
???:
Cuối cùng cũng đến rồi... người có thể kế thừa tài sản của ta... người có thể kế thừa nghiên cứu của ta.
???:
Đến đây, Kaveh. Hãy đến bên ta...
Kaveh:
...Sao ông lại biết tên của tôi? Rốt cuộc ông là ai?
Sachin:
Ta là Sachin. Chính xác hơn thì ta chỉ là một mảnh ký ức nhỏ của Sachin mà thôi.
Sachin:
Đây đúng là cuộc gặp gỡ kỳ diệu... Trông thấy cậu, làm ta nhớ lại một người đã từng gặp trước đó. Nhưng cậu kiên cường hơn người đó, hiểu rõ hơn về mặt tối của thế sự. Cậu có đủ tư cách để kế thừa tất cả của ta.
Sachin:
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng lời nói sau đây của ta rất quan trọng, hy vọng mọi người có thể làm người chứng nhận giúp ta.
Sachin:
Trong kỳ Học Viện Tranh Bá này, biểu hiện của mỗi người đều rất xuất sắc, Giáo Viện đúng là luôn có nhiều kỳ tài.
Sachin:
Tuy nhiên, nếu để ta chọn ra người kế thừa thì ta sẽ chọn cậu, Kaveh. Không chỉ do cậu đã đoạt lấy quán quân, mà còn do cậu có tính cách tương đồng với ta.
Kaveh:
...Ông? Và tôi?
Sachin:
Đúng vậy, chúng ta đều là những kẻ bất hạnh theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, và đây cũng là gốc rễ sự đau khổ của ta.
Sachin:
Hai mươi tám năm trước, ta đến sa mạc và định cư hết tám năm. Cậu nghĩ ta đã thấy được những gì từ đây? Tranh chấp, tàn sát, không có hồi kết.
Sachin:
Tranh giành lấy nguồn nước, cướp bóc thương đội, bóc lột dân chúng, không ngừng lại dù chỉ một ngày. Thế giới bên ngoài Bức Tường Samiel hoàn toàn khác với những gì ta biết.
Sachin:
Ta cảm thấy đau lòng trước những gì ta thấy, cho nên ta phải tìm ra được một con đường để cứu lấy họ.
Kaveh:
Vậy... ông đã tìm ra được đáp án chưa?
Sachin:
Ta là học giả của Học Phái Vahumana, nên ta đương nhiên sẽ dùng tri thức của Vahumana để tìm kiếm đáp án.
Sachin:
Ta nghiên cứu lịch sử, phân tích xã hội, thực hiện vô số cuộc thí nghiệm về nhân tính, thậm chí đã từng tiếp xúc với những học giả tự xưng là "Học Phái Thất Lạc" ở sâu trong sa mạc...
Sachin:
Sau đó, ta phát hiện ra đáp án thực chất không tồn tại.
Sachin:
Ta không thể đẩy sai lầm đến bất kỳ thế lực nào, vì tội lỗi đã khắc sâu vào bản chất của con người. Bản chất của chúng ta sinh ra xung đột, và xung đột sinh ra hủy diệt. Đây là sự thật không thể lay chuyển.
Sachin:
Cái mà ta nghiên cứu là làm sao để rút được bài học từ trong lịch sử, nhưng kết luận lại là chẳng có bài học nào từ lịch sử cả. Mọi thứ chỉ đi theo chiều hướng xấu mà thôi!
Sachin:
Ta không biết những gì ta học rốt cuộc là có ý nghĩa gì, khoảng không nặng nề khiến ta không thể đối diện lại với tất cả. Cho nên ta đã quyết định kết liễu cuộc đời mình.
Sachin:
Nhưng có một lần ngẫu nhiên trước đó, ta nhận được một chiếc vương miện có thể đặt một phần ý thức vào. Và ta đã lưu trải nghiệm của bản thân vào đó, sau đó đưa cho Giáo Viện để quản lý giúp ta.
Alhaitham:
Quả nhiên, "hợp đồng" mà ông đã ký với Giáo Viện giống như "di chúc" của ông hơn.
Alhaitham:
Nhưng nếu như ông đã quá tuyệt vọng với thế giới này, vậy thì tại sao còn phải làm ra những chuyện này?
Sachin:
Trước đó ta đã nói qua là ta đã thực hiện rất nhiều cuộc thí nghiệm về nhân tính. Cậu có thể hiểu đây là thí nghiệm cuối cùng của ta.
Sachin:
Nhân tài của Giáo Viện thì đời nào cũng có. Phần thưởng cao quý ắt sẽ tìm được người xứng đáng, ta hy vọng có một ngày sẽ có người nào đó gỡ được khúc mắc của nhân tính, để cho thế giới này đi về đúng với quỹ đạo của nó.
Alhaitham:
Cũng có thể nói người kế thừa mà ông muốn, vừa phải là nhân tài, vừa có thể thấu hiểu được nỗi đau của người bình thường. Như vậy mới có cái nhìn sâu sắc hơn về nhân tính, xã hội và cả thế giới này đúng không?
Kaveh:
...
Alhaitham:
Ông đã từng nghĩ qua là tài phú sẽ làm tê liệt lòng người, khiến họ quên đi cảm giác đau khổ của thế giới bên ngoài. Người theo chủ nghĩa lý tưởng kế thừa tài sản của ông chưa hẳn sẽ đi được đến cuối con đường đó.
Sachin:
Cậu rất thông minh. Nhưng ta biết cậu không phải là kiểu người có thể lý giải được suy nghĩ của ta. Đối với ta mà nói, đây cũng là một phần của thí nghiệm nhân tính.
Sachin:
Cho dù người kế thừa có đau khổ vì nghiên cứu của ta, hay là sa lầy vào niềm vui hư ảo, thì nghiên cứu của ta cũng sẽ có tiến triển.
Sachin:
Ta đau khổ vì bản chất của thế giới này, ta tiếc thương cho sự nặng nề của lịch sử, ta nuối tiếc cho những nghiên cứu chưa hoàn thành.
Sachin:
Cho nên, Kaveh à, người kế thừa thân ái của ta... đó là lý do tại sao cậu lại có ích với ta như vậy.
Kaveh:
Ông... thật sự muốn cho tôi tất cả những gì ông có và tùy tôi xử lý sao?
Sachin:
Ta tin tưởng vào mắt nhìn người của ta. Hãy đội chiếc vương miện đó lên và thay ta đi hết con đường đó nhé.
Kaveh:
Như vậy là kết thúc rồi sao.
Paimon:
Kaveh...
Tighnari:
Anh không sao chứ? Cơ thể cảm thấy thế nào rồi?
Kaveh:
Tôi... không sao... Ugh...
Kaveh:
Cảm ơn Tighnari, đừng lo lắng.
Tighnari:
Đừng miễn cưỡng bản thân nhé.
Nilou:
Anh Kaveh...
Alhaitham:
Tuy vương miện đã bị tuyển thủ Kaveh làm vỡ, nhưng anh ta đã hoàn thành phần thi trước khi làm vỡ nó.
Alhaitham:
Theo quy định, Kaveh chính là người chiến thắng trong vòng ba. Xét trên tổng điểm, Kaveh cũng chính là quán quân của Học Viện Tranh Bá kỳ này.
Alhaitham:
Với tư cách là quán quân của Học Viện Tranh Bá và cũng là người kế thừa do đích thân Sachin chọn, tuyển thủ Kaveh nhận được quyền thừa kế toàn bộ tài sản của Sachin.
Alhaitham:
Tôi hỏi lại một lần nữa, anh xác nhận là sẽ quyên góp hết toàn bộ tài sản của Sachin đúng không?
Kaveh:
Tôi mới nói rồi đấy, ông ta thấy thế giới này không tốt, vậy thì hãy dùng tài sản của ông ta để lại mà thay đổi nó.
Kaveh:
Chỉ phủ nhận thôi thì sẽ không đạt được kết quả gì. Tôi khác với ông ấy.
Alhaitham:
Được. Với tư cách là Quan Thư Ký, tôi sẽ ghi nhận sự việc này vào hồ sơ.
Alhaitham:
Về cách phân bổ chi tiết của khoản tiền này thì hiền giả sẽ liên hệ trực tiếp với anh sau.
Kaveh:
...Cứ như vậy đi.
Kaveh:
Tôi không biết việc nghiên cứu của ông ấy có đúng đắn không, cũng không biết phải làm sao để giúp ông ấy hoàn thành.
Kaveh:
Tôi chỉ cảm thấy là nếu mọi thứ dừng lại ở đây thì những tuyển thủ khác sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.
Kaveh:
Chúng ta không phải là mùa giải cuối cùng, sau này vẫn sẽ có người khác tiếp tục tham gia.
Kaveh:
Lời của Sachin khiến người ta đau khổ. Cho nên... đến đây là được rồi, không nên tiếp tục truyền bá nữa.
Kaveh:
Chúng ta là học giả, việc tùy tiện phản đối quan điểm của ông ta sẽ là hành động độc đoán ngạo mạn. Nhưng không sao, tôi sẽ gánh được phần trách nhiệm này.
Kaveh:
Đối với tôi mà nói thì như vậy là tốt rồi. Tôi... cũng chỉ có thể làm được đến đây.
Alhaitham:
...
Alhaitham:
Nói không sai, anh đã nói ra ý thức về công lý và chủ nghĩa lý tưởng mà nhiều người khao khát, nhưng ít người dám làm theo.
Alhaitham:
Tuy rằng trong mắt tôi vẫn cứ là rất buồn cười. Anh đã sớm nhận ra được vấn đề của mình, chỉ là lòng kiêu hãnh đã ngăn anh thừa nhận điều đó.
Alhaitham:
Nhưng những quan điểm này của anh rất thích hợp để phát biểu trên sân khấu. Tôi đại diện cho ủy ban tổ chức cuộc thi này chúc mừng anh đã đoạt được quán quân, Kaveh.
Kaveh:
Này, tôi không cần những lời tán dương không có thành ý đâu nhé!
Kaveh:
Hơn nữa bây giờ không phải là lúc để phản biện nhé, anh hãy tập trung vào công việc bình luận giải đấu hơn chứ không phải là quan niệm của tôi.
Nilou:
Chúc mừng anh nhé Kaveh! Mời anh chuẩn bị cho buổi lễ trao thưởng...
Kareena:
Tại sao lại là kỳ này chứ...
Paimon:
Alhaitham, Nilou, hai người có thấy những tuyển thủ khác không?
Nilou:
Không có, tạm thời vẫn chưa có ai hoàn thành phần thi. Đã xảy ra chuyện gì sao?
Paimon:
Chiếc vương miện hình như có vấn đề... Đúng rồi, Alhaitham, anh cũng ở đây, chắc anh cũng biết được gì đó đúng không?
Alhaitham:
Nói như vậy là sao?
Paimon:
Anh... Thôi kệ đi! Chúng ta đi tìm chiếc vương miện đó về đã rồi tôi hỏi anh sau!

Sản Nghiệp Trí Tuệ
Vương Miện Trí Tuệ vỡ nát, tất cả cũng đã kết thúc. Đến hội trường chính để tổ chức lễ trao thưởng cho Kaveh thôi.
Kareena:
Cảm ơn sự cố gắng của mỗi tuyển thủ, Học Viện Tranh Bá kỳ này đã kết thúc tốt đẹp!
Kareena:
Sau cùng, mời quán quân Kaveh lên sân khấu để nhận thưởng.
Kareena:
Vốn dĩ chúng tôi sẽ đội chiếc vương miện và trao tiền thưởng cho tuyển thủ Kaveh.
Kareena:
Nhưng không lâu trước đó chúng tôi đã nhận được một thông tin, rằng tuyển thủ Kaveh đã kế thừa sản nghiệp của ngài Sachin, đồng thời đã lựa chọn quyên góp toàn bộ chúng.
Marwa:
Sản nghiệp của Sachin... bị quyên góp hết rồi sao?
Alae:
Nhiều tiền như vậy, anh ta nỡ sao...
Kareena:
Nhờ vào cử chỉ cao đẹp của Kaveh mà rất nhiều gia đình khó khăn đã có được cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình.
Kareena:
Thiếu đi vương miện và tiền thưởng, làm cho lễ trao giải ngắn gọn hơn một chút so với dự kiến. Anh Kaveh có muốn phát biểu gì không? Tôi chắc rằng nhiều khán giả cũng giống như tôi, muốn biết tại sao anh lại quyết định cho đi tất cả đó.
Kaveh:
Tôi... tôi cũng không chắc là nên nói gì trong trường hợp này. Tôi rất vui khi đoạt được quán quân, tuy trong đó cũng nhờ vào may mắn khá nhiều.
Kaveh:
Còn về lý do tôi quyên góp số tiền đó... thì tôi không đồng tình với quan điểm của Sachin, nên cũng không muốn lấy tiền của ông ta. Có rất nhiều chuyện phải đích thân trải nghiệm, dù là ông ấy hay tôi cũng không có tư cách để đưa ra định nghĩa.
Kaveh:
Nhưng những thứ đó nói ra sẽ rất phức tạp và nặng nề, không nên giải bày ở đây. Còn về những chuyện khác thì... hết rồi, chỉ như vậy thôi. Cảm ơn!
Kareena:
Ối, tuyển thủ Kaveh, đợi chút đã.
Kareena:
Tuy buổi lễ trao thưởng lần này thiếu đi nhiều thứ, nhưng vẫn còn một phần thưởng này. Đây là thẻ bài phiên bản giới hạn của Thất Thánh Triệu Hồi, xin anh Kaveh hãy nhận lấy.
Kareena:
Ngoài ra, quyền lợi của quán quân Kaveh đã được lưu lại trong hồ sơ. Đồng nghĩa với việc hiền giả sẽ ưu tiên xem xét bất kỳ đề xuất nào trong tương lai mà anh gửi.
Kaveh:
Được, tôi sẽ nhận lấy. Nhưng mà những đề xuất đó thì... cứ kệ vậy.
Kareena:
Vậy thì... buổi lễ trao thưởng đến đây là kết thúc. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho tuyển thủ Kaveh nào!
Aissa:
Tôi vẫn không thể hiểu được. Số tiền đó đủ để tôi sống thoải mái cả đời đó.
Bahir:
Điều này chứng tỏ cô không đủ kỳ lạ để hiểu được suy nghĩ của thiên tài rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tham gia Hội Chợ Trí Tuệ đi!
Kaveh:
Phù! Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cứ nghĩ là mình giỏi diễn thuyết lắm, nhưng không ngờ lần này lại mệt như vậy...
Paimon:
Có phải là do thi đấu mệt quá không? Cứ có cảm giác như anh cũng không vui vẻ lắm... Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã là quán quân rồi, anh đáng lẽ nên tự hào mới phải chứ?
Kaveh:
Cũng đúng. Haiz... Đúng rồi, tôi nhớ là Cyno muốn có tấm thẻ này, giờ thứ này lại ở trong tay tôi rồi!
Paimon:
Anh muốn cho Cyno sao? Nếu nó là tấm thẻ quý thì chắc sẽ bán được một mớ tiền đó!
Kaveh:
Sao có thể chứ. Tấm thẻ này cũng không có tác dụng gì với tôi, thôi thì tặng cho anh ta vậy. Nếu hai người tiện thì mang cho anh ấy giúp tôi nhé.
Paimon:
Này này, chuyện quan trọng này thì anh tự đi đưa sẽ hay hơn đó! Đi thôi, chúng ta đi tìm Cyno nào!
Kaveh:
Haiz! Tôi còn nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi một lát chứ... Này! Đừng có nắm tóc tôi chứ!
Paimon:
Cyno, anh đang nhìn gì vậy?
Cyno:
Tôi đang suy nghĩ vấn đề của Sachin. Có chuyện gì không?
Kaveh:
Ừm, thẻ bài giới hạn của Thất Thánh Triệu Hồi, tôi nghĩ anh cần thứ này hơn tôi nhỉ.
Cyno:
...Đây là thẻ bài phiên bản giới hạn đấy, anh định nhường cho tôi sao?
Kaveh:
Thì để lại ở chỗ tôi cũng có tác dụng gì đâu.
Cyno:
...
Cyno:
Nhưng mà đây là thẻ bài giới hạn đấy... Kaveh, anh gặp phải phiền phức gì sao? Không cần phải dùng cách này đâu, cứ nói ra đi rồi tôi sẽ giúp.
Kaveh:
Ý tôi có phải thế đâu! Phiền phức của tôi thì tự tôi sẽ giải quyết, không liên quan gì đến thẻ bài này cả.
Cyno:
Được, vậy thì tôi không khách sáo nhé.
Cyno:
Nhưng tôi khẳng định là đến giờ anh vẫn chưa ý thức được giá trị của nó. Tôi cứ vậy mà nhận lấy thì không ổn chút nào.
Cyno:
...Thế này đi, tôi sẽ dùng giá trị của tấm thẻ phiên bản giới hạn đợt trước để mua lại nó. Anh thấy thế nào?
Kaveh:
Kệ đi, một tấm thẻ thì có đáng bao nhiêu tiền chứ?
Cyno:
Ít nhất một triệu Mora.
Kaveh:
Hả? Bao nhiêu?
Paimon:
Một triệu Mora?!
Cyno:
Anh thấy ít thì tôi sẽ nâng giá lên chút.
Kaveh:
Một triệu Mora để mua một tấm thẻ như vậy sao? Hơn nữa lần trước tôi chơi bài còn thấy anh có rất nhiều thẻ giống như vậy nữa...
Cyno:
Không phải mỗi tấm đều đáng giá như vậy đâu, cũng có một số thẻ chỉ đẹp thôi chứ không hiếm.
Kaveh:
Vậy thì thu nhập của Tổng Quản Mahamatra không hề thấp nhỉ, nên anh mới có thể tiêu tiền vào những thú vui như vậy...
Kaveh:
Nhưng thôi cũng kệ đi. Lấy tiền của bạn bè thì tôi thấy áy náy lắm.
Cyno:
Đừng khách sáo, tôi để dành được nhiều lắm, nên không thiếu tiền để mua tấm thẻ này đâu.
Kaveh:
...Nói chứ, anh không định vì thú vui mà dùng hết tiền để dành đấy chứ? Đam mê cũng nên có chừng mực, đặc biệt là đừng nên mượn tiền đổ vào thú vui nhất thời... Nợ tiền khổ lắm đó.
Cyno:
...Trông anh có vẻ như từng trải chuyện này lắm nhỉ. Chắc anh đã chịu khổ nhiều rồi.
Kaveh:
Haiz... Đừng nhắc nữa.
Cyno:
Nếu là như vậy thì anh nên chú ý vấn đề này hơn tôi đấy.
Cyno:
Nói chung thì tấm thẻ quý hiếm này Cyno tôi đây sẽ nhận lấy! Kaveh, lát nữa đi theo tôi để lấy tiền nhé. Nhờ có anh mà mục tiêu tham gia của tôi cũng xem như hoàn thành rồi.
Kaveh:
Được, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Phù... Vậy là có thể trả được tiền nợ tháng này rồi. Chắc sẽ còn chút đỉnh nhỉ? Lát nữa tôi mời mọi người dùng bữa, gọi thêm Tighnari và Collei nhé.
Paimon:
Hì hì, vậy là coi như cả nhà đều vui rồi!
Paimon:
Kể ra thì những tuyển thủ khác như thế nào rồi nhỉ? Với tư cách là bình luận viên khách mời, chúng ta đi xem thử đi!
Faruzan:
Nói đến việc lựa trang phục thì nghe theo tôi là không sai rồi. Năm xưa kiểu ăn mặc của tôi trong Giáo Viện là trào lưu đấy.
Dehya:
Thật sao? Vậy phiền vị... tiền bối Faruzan này lựa cho tôi vài bộ thời thượng nhất nhé.
Paimon:
Faruzan, Nilou... Còn có Dehya và Candace nữa! Mọi người đang làm gì vậy.
Dehya:
Tôi và Candace đi dạo phố thì gặp được hai vị này đây.
Dehya:
Vị tiền bối Faruzan này tốt bụng lắm, nghe nói chúng tôi đi mua quần áo là quyết định đi coi giúp chúng tôi luôn.
Faruzan:
Ừm... Dạo một vòng không thấy kiểu mà tôi quen, nhưng không sao, có thể mua vải về tự mình thiết kế.
Faruzan:
Vậy chọn loại vải trơn này làm nền, thêu thêm vài bông hoa đỏ kèm hồng lên đó. À còn phải có cả lá xanh nữa...
Dehya:
Đợi đã, đây là kiểu dáng thời thượng thật sao? Nghe như đồ của mấy vị trưởng bối mặc vậy?
Faruzan:
Yên tâm, những thứ kinh điển thì sẽ không bao giờ lỗi thời!
Dehya:
À thôi, nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút kỳ lạ.
Nilou:
Đợi đã, những cái mà tiền bối Faruzan nói đúng là mẫu kinh điển từng được thịnh hành, nhưng bây giờ cũng đã có một số lựa chọn mới rồi.
Nilou:
Nếu không chê thì để tôi chọn cho mọi người nhé? Hiếm khi tiểu thư Candace đến Thành Sumeru chơi, tôi biết có vài tiệm rẻ mà đẹp đây!
Candace:
Được, vậy thì chúng tôi đi theo cô vậy.
Faruzan:
Tôi cũng đi xem nữa. Haiz, tìm hiểu thị hiếu của giới trẻ cũng là trách nhiệm của tiền bối mà...
Marwa:
Tiền bối Faruzan? Mau lên, tiền bối đang ở đây này!
Faruzan:
Hửm? Cô là...
Fawara:
Chúng tôi vừa vào Giáo Viện không bao lâu, được tận mắt chứng kiến tiền bối biểu diễn trong cuộc thi, nên muốn đến hỏi xem tiền bối có mở lớp không?
Faruzan:
Khụ! Đương nhiên là có rồi, hoan nghênh mọi người đến báo danh.
Marwa:
Chúng tôi đã đợi không được nữa rồi! Phương hướng học chính của tiền bối là gì? Cơ giới tinh xảo sao?
Faruzan:
...Tôi thuộc Học Phái Haravatat.
Marwa:
Hở? Nhưng tôi thấy tiền bối rất có hiểu biết về máy móc mà... Đúng rồi, nghĩ lại thì đúng là tiền bối đại diện cho Học Phái Haravatat thật...
Marwa:
Nhưng mà bài giảng của Học Phái Haravatat vô vị lắm! Xin lỗi nhé tiền bối, lần sau tiền bối có mở lớp khác thì tôi chắc chắn sẽ đến!
Faruzan:
Hứ! Biết ngay mà... Còn cô thì sao? Sao còn đứng ở đây?
Fawara:
Tôi cảm thấy tiền bối rất lợi hại, cho nên muốn theo tiền bối để học một thời gian.
Fawara:
Tuy việc khác học viện có chút khó khăn, nhưng tôi có thể chọn khóa học của tiền bối làm môn tự chọn... Đến lúc đó nhờ tiền bối chỉ giáo nhiều nhé.
Faruzan:
Ừm ừm... Tốt lắm! Yên tâm, tiền bối nhất định sẽ hướng dẫn cho cô!
Fawara:
Cảm ơn tiền bối, vậy thì không làm phiền tiền bối nữa, đợi khi tiền bối mở lớp rồi thì chúng ta gặp lại sau.
Dehya:
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đó hình như là chuyện tốt đúng không?
Candace:
旅人, Paimon, hai vị có muốn chọn vài bộ trang phục không?
Paimon:
Xin lỗi, chúng tôi đã hẹn ăn cơm với Kaveh rồi, trước đó chúng tôi còn phải đi phỏng vấn những người khác nữa!
Paimon:
Ừm! Kể ra thì mọi người có thấy Nón Tròn và Layla đâu không?
Nilou:
Nón Tròn thì tôi không biết nữa... Nhưng Layla thì tôi vừa mới gặp cô ấy đó.
Nilou:
Cô ấy đi cùng một số học sinh của Rtawahist nên chúng tôi cũng không tiện đến bắt chuyện. Hai bạn có muốn qua đó xem thử không?
Paimon:
Học sinh của Rtawahist sao... chắc là những người đã bầu chọn cho Layla để dự thi nhỉ?
Paimon:
Layla không giành được quán quân, không biết họ sẽ có thái độ thế nào với cô ấy đây. Ừm, chúng ta đến đó xem thử đi.
Tighnari:
Anh còn đủ tiền xài không đấy? Hay là tiết kiệm hơn chút đi.
Kaveh:
Yên tâm đi, tôi đã tính toán qua rồi, sẽ không vượt quá dự tính đâu. Trước đó anh đã mời qua tôi nhiều bữa rồi mà, lần này để tôi mời lại anh.
Kaveh:
旅人, Paimon, bên đây này!
Paimon:
Nhiều món ăn ngon thế! Hihi, chúng tôi đến đây!
Tighnari:
Nghe nói hai người mới đi thăm những tuyển thủ khác đúng không, tình hình thế nào rồi?
Paimon:
Faruzan đã chiêu mộ được học sinh rồi, Layla cũng đã đáp ứng được kỳ vọng của bạn học. Nhưng chúng tôi không tìm được Nón Tròn, không biết anh ta đã đi đâu rồi.
Kaveh:
Alhaitham cũng không thấy đâu nữa. Hiếm khi tôi có tâm trạng tốt, muốn mời anh ta ăn bữa cơm, nhưng lại không thấy đâu cả.
Kaveh:
Cái tên đó... sẽ đi đâu được chứ? Còn dòng tin nhắn trước đó nữa...
Kaveh:
Kệ vậy, muốn đi đâu thì đi. Chúng ta ăn trước thôi!
Cùng nhau tận hưởng bữa ăn ngon...
Tighnari:
Lúc anh đập vỡ vương miện khiến tôi cũng hết hồn đấy. Tuy sau đó nghĩ lại thì cũng không nằm ngoài dự đoán là mấy, nhưng lúc đó tôi còn nghĩ anh sẽ do dự một chút chứ.
Kaveh:
...Từ giây phút tôi lấy được vương miện thì ý thức của Sachin đã nói chuyện với tôi rồi. Loại cảm xúc vừa tuyệt vọng vừa kinh khủng của ông ấy... cứ thế lảng vảng trong đầu tôi.
Kaveh:
Ông ấy cứ thế mà gieo vào đầu tôi quan điểm của mình, giống như đang thao túng tâm lý vậy... Làm cho tôi càng lúc càng thấy đau đầu.
Kaveh:
Như trước đó đã nói, quan điểm của ông ấy chưa chắc không có giá trị, nhưng kiểu nghiên cứu này sẽ khiến con người trở nên bất hạnh, vậy thì đừng nên tồn tại thì hơn.
Cyno:
Nếu nghiên cứu của ông ta trở nên cực đoan và khiến nhiều người đau khổ, vậy thì Matra sẽ ra mặt cấm cửa ông ta.
Tighnari:
Tôi cảm thấy anh làm không sai. Còn có một biện pháp là giả bộ tiếp tục nghiên cứu, nhưng khi lấy được tài sản thì bỏ cuộc. Nhưng có lẽ anh sẽ không chọn như vậy.
Tighnari:
Tôi không muốn đánh giá lý luận và thí nghiệm của Sachin, nhưng sự lựa chọn của ông ấy không hề hồ đồ... Ông ấy chọn anh chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Kaveh:
Có lẽ vậy. Đối với tôi mà nói, nhận tài sản của người ta rồi thì phải hoàn thành chuyện mà mình đã hứa.
Collei:
Hay lắm, điều này chứng tỏ anh Kaveh là một người chính trực.
Kaveh:
Cảm ơn nhé... Collei đúng là hiểu tôi mà!
Kaveh:
May mà Alhaitham không có ở đây, không thôi là sẽ không cho tôi yên đâu.
Collei:
Có ở đây hay không thì anh cũng nhắc đến anh ấy mà, đúng không...
Tighnari:
Dù sao thì lần nào cũng nói mà, cho nên không sao đâu.
Cyno:
Tôi cảm thấy Alhaitham thực ra đã đến rồi.
Kaveh:
Đến rồi à? Ở đâu, sao không nói tôi nghe?
Cyno:
Thì... ở trong lòng mỗi chúng ta.
Tighnari:
...
Collei:
...
Kaveh:
Câu này nghe kinh dị quá, tôi nổi da gà rồi đấy...
Paimon:
May mà Cyno không nói trước bữa ăn đấy, không thôi là mọi người ăn không vô luôn...
Kaveh:
Thôi đừng nhắc Alhaitham nữa. Tighnari, mục đích mà anh muốn khi tham gia giải đấu này đã hoàn thành chưa?
Tighnari:
Đã đạt được ngay ở vòng đầu tiên rồi. Hiệu quả tuyên truyền không tệ, một truyền mười, mười truyền trăm, số người đến báo danh cho buổi tọa đàm đã đạt kỷ lục rồi đấy.
Tighnari:
Tháng sau anh rảnh chứ? Có muốn đến chỗ tôi thuyết trình không?
Kaveh:
Tôi thuyết trình vấn đề gì chứ? Tôi đâu có kiến thức căn bản về Học Phái Amurta đâu.
Tighnari:
Nói về những gì anh biết là được rồi. Ví dụ như đặc điểm kiến trúc trong rừng mưa, hay là nhắc nhở mọi người không nên chặt cây quá nhiều để xây nhà chẳng hạn...
Kaveh:
Cũng được, vậy để tháng sau tôi tranh thủ ghé qua.
Kaveh:
Mọi người đã ăn no chưa? Có muốn gọi thêm gì nữa không?
Collei:
Tôi ăn no rồi, cảm ơn về bữa ăn nhé.
Paimon:
Tôi cũng no rồi! Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì tốt rồi!
Kaveh:
Có thời gian thì đến họp mặt nhé. Bận gì thì bận, gặp gỡ bạn bè cũng là một chuyện rất quan trọng. Tiệm này ăn cũng được đấy, lần sau quay lại đây nhé.
Cyno:
Được thôi, tìm thêm vài tiệm ngon nữa cho chắc.
Paimon:
Còn có những tiệm ngon khác sao? Vậy thì đừng quên phần của tôi nhé! Tôi thích đồ ăn lắm đó!
Layla:
Xin lỗi nhé mọi người. Nếu tôi có biểu hiện tốt hơn trong vòng ba thì...
Sidra:
Đừng nói như vậy.
Sidra:
Nếu như cô còn tự trách mình sau khi đã làm rất tốt như vậy, vậy thì những người không có gan thi đấu như chúng tôi chẳng phải mất mặt lắm sao?
Qamar:
Tuy không thể chứng kiến được toàn bộ quá trình, nhưng Layla là ai... chính là người đã có được điểm số trong cả hai vòng đó!
Qamar:
Hơn nữa tôi nghe nói ở vòng ba cô còn là người tìm được vương miện đầu tiên nữa, nên cách chức quán quân chỉ một chút mà thôi.
Layla:
Tôi chỉ là do may mắn thôi...
Sidra:
Đừng nói như vậy, chỉ là do đối thủ mạnh quá thôi. Tighnari nổi danh của Học Phái Amurta, còn có Tổng Quản Mahamatra Cyno nữa... Mỗi người họ đều rất lợi hại!
Sidra:
Cô có thể lấy được điểm đã là chuyện không hề dễ dàng rồi! Tôi cảm thấy những danh hiệu mà người khác đặt cho cô không sai chút nào, cô đúng là thiên tài đó!
Layla:
Cảm ơn mọi người. Nhưng mà tôi thì có phải là thiên tài đâu chứ, ở vòng thứ hai tôi đã ngủ quên một giấc, rồi sau đó không biết tại sao đã hoàn thành phần thi nữa.
Sidra:
Quá khiêm tốn là không tốt đâu, mọi người đang định tổ chức tiệc mừng cho cô đó!
Sidra:
Đi thôi, phấn chấn lên nào! Lần này cô sẽ là nhân vật chính trong buổi tiệc đó!
Paimon:
Xem ra phía Layla đang rất thuận lợi nhỉ, thật tốt quá!
Paimon:
Hình như sau khi kết thúc cuộc thi thì không thấy Nón Tròn đâu nữa... Sắp đến thời gian ăn tiệc rồi, chúng ta đến chỗ Kaveh và Cyno đi.
Paimon:
Phù... Xem ra Học Viện Tranh Bá kỳ này đã kết thúc êm đẹp rồi!
Paimon:
Hơn nữa chuyện Sachin và vương miện cũng đã giải quyết xong. 旅人, bạn còn đang lo lắng gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Nghiên cứu của Sachin...
Paimon:
Đúng nhỉ. Lúc đó Sachin hình như nói là ông ấy để tài liệu nghiên cứu ở nơi nào đó, chưa nói xong thì vương miện đã bị Kaveh làm vỡ rồi.
Paimon:
Nếu như có người khác tìm được những tài liệu đó thì nguy hiểm lắm nhỉ? Hừm... Sẽ là chỗ nào đây...?
Nhà Lữ Hành:
"Làng Aaru"?
Paimon:
Làng Aaru sao? Sachin nói là ông ấy từng làm rất nhiều thí nghiệm trong sa mạc đúng không? Đúng là ông ấy có thể để tài liệu ở đó thật!
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta đến Làng Aaru thử vận may xem sao!
Alhaitham:
Không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Paimon:
Alhaitham! Sao anh lại ở đây!
Paimon:
Hơn nữa, không lẽ anh đến đây là để...
Alhaitham:
Tài liệu nghiên cứu của Sachin.
Alhaitham:
Tôi có thấy hồ sơ của Sachin khi đang sắp xếp một số tài liệu, và bắt đầu quan tâm đến nghiên cứu của ông ta.
Alhaitham:
Nếu không như vậy thì ngay từ đầu tôi đã từ chối làm bình luận viên khách mời rồi. Sau khi thấy được mảnh ý thức của Sachin thì tôi đã có suy đoán này, tài liệu của Sachin quả nhiên được giấu ở đây.
Paimon:
Anh... Anh xem qua những tài liệu đó rồi sao?
Paimon:
Anh vẫn ổn chứ? Có thấy chỗ nào không khỏe không?
Alhaitham:
Hai người đang hiểu lầm gì thế. Sachin chọn tên kiến trúc sư đó để kế thừa nghiên cứu là do chỉ có Kaveh mới đồng cảm được "tai họa" và "nhân tính" trong tài liệu.
Alhaitham:
Sản sinh đồng cảm thì sẽ phải chịu đau khổ, tiếp tục cảm nhận sự trống rỗng của lịch sử, lạc lối trong hiện tại và bi quan về tương lai.
Alhaitham:
Khả năng đồng cảm là một con dao hai lưỡi, đương nhiên, tôi và Sachin không phải là cùng một kiểu người.
Alhaitham:
Sự đồng cảm sẽ khiến con người có được nhiều bạn bè, mối quan hệ rộng của họ đi kèm với những lợi thế xã hội nhất định, nhưng cũng vì đó mà khó đạt được mục tiêu hơn.
Paimon:
Tại sao?
Alhaitham:
Chỉ cần là việc thật sự quan trọng thì nó sẽ liên lụy đến người khác. Con người rất khó sống trong tình cảnh không gây hại cho người khác được.
Alhaitham:
Muốn đạt được mục tiêu thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải đối đầu với người khác, nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được chuyện này.
Alhaitham:
Như những mặt khách quan, tiêu cực, nặng nề trong phần tài liệu này... Suy cho cùng cũng chỉ là "thí nghiệm" và "kết luận" của riêng Sachin.
Paimon:
Vậy sau khi xem xong thì anh cảm thấy thế nào?
Alhaitham:
Thân là học giả, Sachin đích thực là một thiên tài.
Alhaitham:
Ông ấy cho rằng mặt tối của thế giới là do bản chất con người, tiến hành nhiều thí nghiệm và kết luận mà ông đưa ra về cơ bản là đáng tin cậy... hay nói cách khác là "chính xác".
Paimon:
Nhưng mà, không lẽ như ông ấy nói, bản chất của con người là xấu, mọi thứ đều sẽ tệ dần đi sao?
Alhaitham:
Vấn đề này không nên là tôi giải đáp. Lát nữa sẽ có người khác đến, lúc đó hai người có thể hỏi thử.
Alhaitham:
Tôi chỉ có thể nói là, thế giới này không chỉ được xây dựng trên sự "đúng đắn". Đôi khi sự đúng đắn đơn thuần cũng không có ý nghĩa gì.
Alhaitham:
"Lý tưởng cao cả chưa chắc có thể chống lại hư vô, nhưng sự lựa chọn nhỏ thì có thể".
Alhaitham:
"Từ sự lựa chọn, người theo chủ nghĩa lý tưởng tìm cách mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người dù có phải quên đi bản thân. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ chạm đến cảnh giới của chân lý cho đến khi họ xua tan mê muội đang che mắt mình."
Alhaitham:
Tôi đó giờ sẽ không đồng tình với một số triết lý. Thông qua việc hy sinh bản thân để thực hiện kết quả "mọi người cùng vui", ngay cả Sachin cũng cảm thấy khó mà lý giải.
Alhaitham:
Nhưng rất đáng tiếc, dù là bất kỳ quan điểm nào đi nữa thì cũng sẽ có người ủng hộ, và tính cách sẽ quyết định cho số mệnh.
Alhaitham:
Được rồi, tôi đã hoàn thành mục tiêu của chuyến đi này rồi. Phần tài liệu tôi sẽ giao cho hai người bảo quản. Tôi đi trước đây.
Paimon:
Đợi đã, anh đến đây là để đọc phần tài liệu này sao? Vậy thì anh đã bỏ lỡ một buổi tụ tập rồi đó!
Alhaitham:
Tụ tập? ...Ừm, cũng không ngoài dự đoán, đây đúng là thời cơ tốt để bạn bè họp mặt.
Paimon:
Hôm nay cũng là ngày Kaveh đãi nữa đó.
Alhaitham:
Vậy thì anh ta sẽ nhớ mua về cho tôi thôi. Tạm biệt.
Paimon:
Như vậy là đi rồi sao... Nhưng xem ra Alhaitham không bị những tài liệu này ảnh hưởng nhỉ.
Paimon:
Anh ấy nói sẽ có người đến trả lời câu hỏi của chúng ta sao, sẽ là ai nhỉ?
Đợi một lúc bên phần tài liệu...
Nahida:
旅人, Paimon, thì ra các bạn đang ở đây.
Paimon:
Nahida, còn có... Nón Tròn!
Paimon:
Không lẽ người ủy thác Nón Tròn tham gia Học Viện Tranh Bá chính là Nahida sao?
Nahida:
Đúng vậy, hai bạn có bị bất ngờ không?
Nhà Lữ Hành:
Có đôi chút...
Paimon:
Không lẽ Nahida đã sớm biết chuyện vương miện có vấn đề sao? Nếu như vậy thì tại sao lại không đổi vương miện ngay từ đầu chứ?
Nahida:
Bởi vì nghiên cứu của Sachin không hề sai trái. Sachin đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để không ngừng nghiên cứu, cuối cùng đúc kết ra những tài liệu này.
Nahida:
Những thứ này là kết tinh trí tuệ của Sachin. Tôi đúng là có lo lắng rằng phần tài liệu này sẽ gây ra hỗn loạn, nhưng cũng không muốn xóa đi công sức tìm kiếm chân lý của Sachin.
Nahida:
Cho nên tôi mới để Nón Tròn giúp tôi quan sát cuộc thi này đó.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi nói này, bây giờ còn gọi tôi là Nón Tròn nữa sao?
Nahida:
Nón Tròn nghe hay mà?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Haiz.
Nahida:
Quay lại vấn đề chính. Nếu như người mà Sachin chọn không chấp nhận những nghiên cứu này, hoặc những nghiên cứu này sẽ mang lại đau khổ cho nhiều người. Lúc đó Nón Tròn sẽ ra tay can thiệp.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Kết quả là người mà Sachin chọn lại phủ nhận những nghiên cứu này. Thật nực cười.
Nahida:
Tôi còn muốn để anh nhân cơ hội này học cách tiếp xúc với con người... nhưng giờ xem ra đã không có tác dụng rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Không cần đâu. Nợ cũ chưa tính xong, tôi không muốn rước thêm nợ mới.
Paimon:
Nahida, ban nãy cô nói nghiên cứu của Sachin không hề sai trái, vậy là cô thừa nhận nghiên cứu của ông ta sao?
Nahida:
Ừm... Hình dung như vậy nhé, chân lý trong mắt tôi giống như con Heo Nấm vậy.
Nahida:
Có người chỉ nhìn thấy nấm trên người con Heo Nấm, thế là bảo "Heo Nấm chính là nấm".
Nahida:
Có người chỉ nhìn thấy cơ thể của Heo Nấm, thế là nói "Heo Nấm chính là heo".
Nahida:
Và cũng có người tự nhận đã nhìn thấu bản chất, tuyên bố "Heo Nấm chính là thịt".
Nahida:
Những kết luận này đều có mặt đúng của nó, nhưng lại không miêu tả Heo Nấm một cách khách quan.
Paimon:
Có vẻ như tôi đã hiểu rồi, nhưng lại có vẻ như không hiểu cho lắm...
Nahida:
Thế giới cũng như vậy, không ai có thể hiểu nó một cách trọn vẹn, bao gồm cả tôi. Tất cả chúng ta đều đang ở đâu đó trên con đường hướng tới chân lý.
Nahida:
Trong giới hạn hiểu biết hạn chế của chúng ta, có người sẽ mù quáng tin vào vẻ đẹp của thế giới này, cũng có người chỉ tập trung vào mặt xấu xa của nó.
Nahida:
Thực ra, điều quan trọng không phải là thế giới này trông như thế nào, mà chính là con người hy vọng nó sẽ trở nên như thế nào. Đương nhiên, tôi cũng không thể yêu cầu mỗi người phải làm cái gì đó.
Nahida:
Cuối cùng, nhiệm vụ của Thần Trí Tuệ tôi là hướng dẫn mọi dạng trí tuệ đến được nơi mà nó có thể tìm thấy mục đích của mình.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Nói nhiều như thế, vậy mớ tài liệu này cô định xử lý sao đây?
Nahida:
Người kế thừa phần tài liệu này là Kaveh không muốn nó được truyền bá, cho nên tôi sẽ cất giữ nó như một bản nghiên cứu vô chủ.
Nahida:
Nhưng mà, loại "trí tuệ tiêu cực" trong nghiên cứu của Sachin cũng là một phần cấu tạo nên chân lý. Nếu sau này có người muốn đi trên con đường mà Sachin đã đi qua thì tôi cũng sẽ không ngăn cản.
Nahida:
Tôi rất kỳ vọng hậu bối của Học Phái Vahumana có thể làm rõ lý luận của Sachin, đồng thời tìm được cách để vượt qua tuyệt vọng.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hứ, Học Phái Vahumana thì làm gì còn ai có thể... Khoan đã, cô muốn để tôi tiếp tục ở lại Học Phái Vahumana sao?
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hờ, tôi chả biết bản thân đã trở thành học giả từ khi nào nữa. Trong mắt cô, tôi không phải là một tù binh có giá trị sao?
Paimon:
Lại bắt đầu rồi...
Nahida:
Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ nói là... tù binh của Sumeru cũng có quyền được tiếp cận giáo dục.
Nahida:
Hy vọng sau khi anh rèn luyện bản thân trong Học Phái Vahumana xong sẽ có thể xử lý tốt nhân quả của mình, cũng như học cách để bù đắp cho khoản nợ trong quá khứ.
Nahida:
Và sau cùng, "luận văn" của anh sẽ do đích thân tôi chấm, cho nên hãy cố gắng hoàn thành nó nhé, Nón Tròn.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
...Hừ.
Nilou:
Nếu như các cô không thường xuyên tới Thành Sumeru, vậy thì nên lựa những màu hoa kinh điển ấy, như vậy sẽ không bị lỗi thời.
Nilou:
Với lại trang phục mặc trên người thì cũng phải chú ý đến chất liệu nữa. Có nhiều loại vải trông rất đẹp, nhưng mặc lên người thì không thoải mái cho lắm...
Faruzan:
Tôi đồng ý. Xét cho cùng thì thời trang chính là sự luân phiên của kinh điển mà, đúng chứ? Cho nên cũng có thể suy nghĩ đến những mẫu mà tôi nói...
Dehya:
Đợi chút đã tiền bối, tôi cứ cảm thấy vẫn sẽ còn một thời gian dài mới thịnh hành lại mẫu mà cô nói đó...
Candace:
Tôi thì lại thấy mẫu trang phục mà vị tiền bối Faruzan này nói rất đẹp.
Faruzan:
Đúng không? Vẫn là cô có khiếu thẩm mỹ hơn nhỉ!
Layla:
Không ngờ mọi người lại không thất vọng với tôi, tốt quá rồi.
Layla:
Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi...
Cyno:
Nếu bây giờ mọi người đang rảnh, vậy thì làm vài ván Thất Thánh Triệu Hồi chứ?
Tighnari:
Anh muốn khoe tấm thẻ giới hạn mới vừa lấy được thì có!
Cyno:
Không phải là khoe, đây chỉ là lời cảm ơn về sự giúp đỡ của anh thôi. Chỉ có người bạn tốt nhất mới có quyền chiêm ngưỡng tấm thẻ bài này đầu tiên thôi đấy!
Tighnari:
Cũng được, nhưng tôi không có mang theo bộ bài của tôi, để tôi đi mượn đã.
Collei:
Thầy ơi, mấy ngày trước em có xếp được một bộ bài mới nè...
Tighnari:
...Không lẽ em dùng hết thời gian học hành vào việc chơi bài rồi sao?
Kaveh:
Được rồi, đừng nghiêm khắc quá. Có câu "hứng thú mới là người thầy tốt nhất" mà...