arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Điển Lễ Trí Tuệ - Màn 2
Cát Nổi Cát Lặng
Danh sách nhiệm vụ
Vòng hai của Học Viện Tranh Bá đã bắt đầu, lần này địa điểm thi đấu là ở sa mạc. Đến hội trường phụ ở Làng Aaru xem thử nào...
Kaveh:
Nói chứ... đôi mắt thâm quầng của cô còn nghiêm trọng hơn vòng thi trước đó đấy. Không sao chứ?
Layla:
Cảm ơn tiền bối Kaveh đã quan tâm, mấy hôm nay tôi có chút mất ngủ...
Layla:
Cho dù bản thân có không ngừng tự ru ngủ đi nữa thì đầu óc cũng mải nghĩ đến chuyện thi thố, cứ thế đến khi trời sáng.
Kaveh:
Haiz... Có thể hiểu được, lúc tôi bị những bản thiết kế hành hạ cũng đã từng như thế.
Layla:
Tiền bối Kaveh có biện pháp nào không?
Kaveh:
Nói thật thì không có. Hoặc có thể nói là có nhiều chuyện không thể giải quyết nhanh được, chỉ có thể chịu đựng thôi.
Kaveh:
Ừm... Kiểu như một loại bệnh nhỉ? Có lúc không thể uống thuốc, mà chỉ có thể đợi cho cơ thể tự động hồi phục thôi.
Kaveh:
Tôi không rõ cô đang căng thẳng điều gì, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự lo lắng và áp lực rất lớn từ trong cô. Nhưng mà... cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô hãy phấn chấn lên nhé.
Layla:
Được rồi... cũng chúc tiền bối thuận lợi.
Alhaitham:
Xem ra mọi người đã đến đủ rồi. Tiếp theo đây tôi sẽ tuyên bố nội dung của vòng thi thứ hai.
Alhaitham:
Ở khu vực gần Làng Aaru hiện tại đang giấu ba thiết bị làm nhiễu địa mạch.
Alhaitham:
Loại thiết bị này sẽ mô phỏng lại sự nhiễu loạn trong địa mạch, làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Mục tiêu của mọi người là đến và tắt chúng đi.
Alhaitham:
Ba người đầu tiên hoàn thành vòng thi sẽ lần lượt nhận được 4 điểm, 3 điểm, và 2 điểm.
Alhaitham:
Cần phải nhấn mạnh là mỗi người chỉ được phép mang theo một lượng nước và thức ăn nhất định, hơn nữa nếu như rời khỏi khu vực thi đấu sẽ xem như bỏ cuộc.
Faruzan:
Thế nào hả hậu bối, lần này có muốn tiếp tục hợp tác nữa không?
Faruzan:
Xét trên kết quả của vòng trước, lần này tôi có thể xem xét để giúp cậu có điểm trước đấy.
Kaveh:
Không cần đâu tiền bối, khu vực này tôi đã đi qua rất nhiều lần rồi, máy móc lại là sở trường của tôi. Việc tìm được thiết bị quấy nhiễu địa mạch chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Faruzan:
Được đấy, người trẻ tuổi tự tin như thế là chuyện tốt. Tôi cũng rất quen thuộc khu vực này, vậy thì để xem xem ai sẽ tìm được thiết bị đó trước nào.
Faruzan:
Nhưng ngoài chúng ta ra thì còn có một tuyển thủ nặng ký trong việc giành quán quân đấy, cần phải cẩn thận ứng phó...
Paimon:
Tuyển thủ nặng ký! Là ai vậy?
Faruzan:
Suỵt. Nhìn thấy chứ, chính là tên nhóc Tighnari đấy.
Faruzan:
Vòng trước tên nhóc Tighnari đã đạt hạng nhất, nếu như vòng này cũng là người tắt thiết bị đầu tiên, vậy thì xem như kỳ Học Viện Tranh Bá này đã kết thúc sớm rồi.
Faruzan:
Tôi nghe nói trước đó mọi người cùng nhau giải quyết chuyện rò rỉ địa mạch ở trong Rừng Avidya đúng không. Lần này là thiết bị mô phỏng nhiễu loạn địa mạch, cho nên cậu ta cũng rất rành cách xử lý đấy...
Paimon:
Có lý nhỉ, vậy thì xem ra tỉ lệ chiến thắng của Tighnari là rất cao rồi!
Faruzan:
Tên nhóc đó đã có cô học trò ưu tú là Collei rồi, nếu như giành luôn quán quân thì có lợi cho hậu bối quá!
Faruzan:
Thân là tiền bối, tôi phải ngăn cản tình trạng không công bằng này. Tôi xuất phát trước đây!
Kaveh:
Tôi cũng đi đây, hẹn gặp lại sau.
Cyno:
...Vẫn ổn chứ?
Tighnari:
Vẫn ổn, tới đâu tính tới đó vậy.
Layla:
Chỉ có chút nước thế này thôi sao?
Nilou:
Xin lỗi, đây là quy định của vòng thi.
Nilou:
Vòng này trông thì như là thi tốc độ, nhưng thực chất chính là thi xem khả năng sinh tồn của ai mạnh mẽ hơn.
Layla:
Quả nhiên là khó hơn tôi tưởng.
Layla:
Hoặc là phải nhanh chóng tìm được thiết bị, hoặc là phải tiết kiệm thể lực để chờ đợi cơ hội... Tôi hiểu rồi, tôi cũng chuẩn bị vào sa mạc đây, cảm ơn cô.
Nilou:
Đừng khách sáo, hãy chú ý an toàn nhé.
Paimon:
Ừm... Mọi người đều đã xuất phát rồi.
Paimon:
Lần này chúng ta đi tìm ai trước đây? Ừm... Để tôi nghĩ xem...
Paimon:
Đúng rồi! Không phải Faruzan đã nói Tighnari là tuyển thủ nặng ký sao, vậy chúng ta đi tìm anh ấy thử xem!
Paimon:
Tighnari! Tighnari...
Paimon:
Kỳ lạ, vị trí mà máy định vị đề cập phải là ở gần đây mới đúng chứ nhỉ.
Paimon:
Tighnari! Có nghe thấy không...
Nhà Lữ Hành:
Ở bên kia.
Paimon:
Thật là, sao Tighnari lại ngất xỉu rồi... Chúng ta mau đi cứu giúp đi!
Paimon:
Tighnari, anh không sao chứ?
Tighnari:
Nóng... nóng quá...
Paimon:
Thì ra là bị nóng! Không lẽ Tighnari không quen với khí hậu trong sa mạc sao?
Tighnari:
Đúng vậy... Lúc trước mỗi lần đến đây tôi đều chuẩn bị rất nhiều nước... để tránh xảy ra trường hợp này.
Tighnari:
Lần này hết nước nhanh quá, cộng thêm việc địa mạch bị nhiễu loạn, làm tôi thấy chóng mặt quá.
Tighnari:
Kể ra thì tổ tiên Valuka Shuna của tôi có nguồn gốc từ sa mạc. Nhưng do tập tính di cư nên giờ đây đã không thể thích nghi với hoàn cảnh ban đầu nữa...
Paimon:
Giờ không phải là lúc nói chuyện này! Phải nhanh chóng đi tìm nước thôi...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Loài người thật yếu ớt. Thể xác máu thịt, đến cả chuyện thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh cũng làm không xong.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cầm lấy đi. Tôi không khát.
Paimon:
Thật sao? Nước này là nước bình thường phải không... Này! Chưa gì hết là đã đi rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Xem ra là nước bình thường thật.
Paimon:
Thật không hiểu tên đó suy nghĩ thế nào nữa. Nhưng việc quan trọng bây giờ vẫn là đưa nước cho Tighnari thì hơn...
Tighnari sau khi uống nước xong đã tỉnh táo đôi chút...
Tighnari:
Cảm ơn nhé, tôi thấy đỡ hơn rồi.
Paimon:
Không chỉ có hai chúng tôi thôi đâu, thực ra ban nãy...
Cyno:
Cuối cùng cũng tìm được rồi.
Paimon:
Cyno! Anh cũng đến rồi sao!
Cyno:
Tôi có chút lo lắng nên đã đến đây xem thử. Vẫn còn chịu đựng được chứ?
Tighnari:
Lông đuôi cũng bị phơi tới cháy xém luôn rồi, tôi cảm thấy không cần thiết phải cố quá như vậy.
Tighnari:
Xem ra tôi không thích hợp cho vòng thi này rồi. Nếu đã như vậy thì tôi về Làng Aaru nghỉ ngơi sớm thì hơn.
Paimon:
Hả? Tighnari muốn bỏ cuộc sao?
Tighnari:
Ừm, có điểm của vòng một làm bảo hiểm rồi, nên dù vòng hai không thu được gì thì vòng tiếp theo cũng vẫn còn cơ hội trở mình.
Tighnari:
Bây giờ bỏ cuộc còn có thể tịnh tâm dưỡng sức, cứ cố quá như vậy thật sự không có ý nghĩa gì.
Nhà Lữ Hành:
Thật quyết đoán...
Cyno:
Nước đi hay đấy. Vậy để chúng tôi đưa anh về nghỉ ngơi.
Tighnari:
Ugh... Không cần, tự tôi về được...
Paimon:
Được rồi! Đừng có khách sáo với chúng tôi nữa! Đi thôi, chúng ta quay về Làng Aaru nào!
Paimon:
Tighnari, cơ thể của anh vẫn không ổn sao? Có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không?
Cyno:
Vừa hay có bóng mát, có thể nghỉ ngơi một lát rồi.
Tighnari:
Được rồi, theo ý mọi người vậy.
Layla:
Tiền bối Cyno, tiền bối Tighnari, còn có cả Nhà Lữ Hành và Paimon nữa...
Paimon:
Layla cũng ở đây sao!
Layla:
Ừm, trời nắng gắt quá, nên tôi ở đây trú tạm.
Layla:
Còn mọi người thì sao? Không lẽ đã hoàn thành vòng thi rồi sao?
Tighnari:
Tôi không lợi hại như thế. Tôi đang chuẩn bị bỏ cuộc đây, Cyno và Nhà Lữ Hành đang đưa tôi về Làng Aaru.
Layla:
Bỏ... bỏ cuộc sao? Có thể sao?
Tighnari:
Tôi nhớ trong quy định có cho phép. Alhaitham đã nói là nếu như rời khỏi phạm vi tổ chức thì xem như bỏ cuộc.
Cyno:
Từ lúc đầu tôi đã hỏi anh là có ổn không rồi! Nếu như lúc đó anh bỏ cuộc ngay thì không ra nông nỗi này rồi.
Tighnari:
Dù gì thì vẫn cần phải thử mà. Thử rồi nếu thấy làm không được thì bỏ cuộc cũng chưa muộn.
Tighnari:
Đợi khi tôi trở về tôi sẽ làm thêm nhiều chai tinh dầu chống nắng. Lần sau có đến sa mạc thì chuẩn bị đầy đủ vẫn hơn.
Tighnari:
Kể ra thì, cô là tuyển thủ Layla đúng không. Tôi cảm thấy trạng thái của cô không được tốt, cô không sao chứ?
Layla:
Tôi lúc đầu đi vào sa mạc thì thấy có hơi chóng mặt, nhưng ở đây nghỉ ngơi một lúc thì đã đỡ hơn rồi.
Paimon:
Đừng miễn cưỡng bản thân nhé!
Layla:
Yên tâm. Tôi chỉ là...
Cyno:
Áp lực quá lớn?
Layla:
Hử... Tiền bối Cyno có thể nhìn ra sao?
Cyno:
Lúc tôi đi thẩm tra tội phạm thì biểu cảm của họ cũng không khác gì cô lắm.
Layla:
Thật ra thì đến giờ tôi cũng không biết mình có tư cách gì để đại diện cho Học Phái Rtawahist nữa.
Layla:
Rất nhiều người do nghe được lời đồn nên đã bầu chọn cho tôi, nhưng những lời đồn đó đối với tôi mà nói thì mù mờ quá. Dẫu sao thì đó cũng là kỳ vọng của họ, làm cho tôi không biết phải làm sao nữa.
Layla:
Ngay cả những người thường chỉ trích tôi cũng bình chọn cho tôi, nên tôi cảm thấy mình phải đáp ứng kỳ vọng của họ bằng cách nào đó...
Tighnari:
Sự "kỳ vọng" này khiến cô chịu áp lực rồi phải không?
Layla:
Đúng vậy. Tôi nghe nói tiền bối Tighnari cũng bị bầu chọn giống tôi, vậy tiền bối ứng phó với áp lực này như thế nào?
Tighnari:
Nói thật thì tôi không cảm thấy áp lực gì cả.
Tighnari:
Đầu tiên thì những kỳ vọng đặt vào người cô không hẳn là có thiện chí. Những người thật sự lo nghĩ cho cô sẽ không hy vọng cô miễn cưỡng bản thân như vậy.
Tighnari:
Hơn nữa... chúng ta là học giả, công việc của học giả là giao lưu với tri thức, chứ không phải là đáp lại kỳ vọng của họ.
Tighnari:
Như việc tôi tham gia cuộc thi này là để tuyên truyền cho buổi tọa đàm tại Làng Gandharva vào tháng sau. Cho nên tôi sẽ dốc hết sức ra để thi đấu, nhưng cũng sẽ không gánh trên vai áp lực nào cả.
Tighnari:
Tôi cảm thấy cô cũng có thể tìm được một mục tiêu rõ ràng hơn, như vậy sẽ tốt hơn cho cô.
Layla:
Tôi hiểu rồi, cảm ơn tiền bối Tighnari đã chỉ bảo.
Tighnari:
Phù... Nói nhiều như vậy, cổ họng tôi lại có chút khô rồi.
Cyno:
Bình nước của tôi còn một ít đây.
Tighnari:
Thôi được rồi, ở đây cách Làng Aaru không xa, tôi tự mình về đó là được rồi. Anh không phải muốn có tấm thẻ phiên bản giới hạn sao? Mau đi tiếp tục vòng đấu đi.
Cyno:
Yên tâm, tôi sẽ gánh trên vai ý chí của anh để tiếp tục chiến đấu.
Tighnari:
...Đừng có nói mấy câu như thể tôi sắp chết tới nơi chứ.
Tighnari:
Nhà Lữ Hành, Paimon, và cả Layla nữa, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại sau vòng đấu này nhé.
Cyno:
Tôi cũng tiếp tục đi tìm thiết bị quấy nhiễu địa mạch đây.
Paimon:
Layla, cô thấy đỡ hơn chưa?
Layla:
Ừm, ban nãy sau khi nói chuyện với tiền bối Tighnari thì tâm trạng của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.
Layla:
Từ quê nhà đến Giáo Viện đã trải qua một quãng thời gian rất dài rồi, mỗi ngày ở đây đều rất quý báu, và đương nhiên... cũng rất vất vả.
Layla:
Các mô hình chiêm tinh phức tạp, vô số câu đố và bài luận mà tôi phải vắt óc mới hoàn thành... Mỗi thứ đó đều giống như những tảng đá khổng lồ dội vào tôi, buộc tôi phải tiếp tục chạy về phía trước.
Layla:
Khi tôi bị chọn làm đại diện của học viện, tôi luôn cảm thấy sau lưng lại có thêm một tảng đá to. Mỗi lần nhắm mắt đều sẽ suy nghĩ, nếu tôi ngã xuống thì chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người thất vọng.
Layla:
Ừm, tôi nghĩ đây chính là thứ mà tiền bối Tighnari muốn nói với tôi.
Layla:
Bởi vì các bạn là bạn bè, nên các bạn không ngăn cản tiền bối Tighnari bỏ cuộc, cũng không cảm thấy thất vọng với tiền bối.
Paimon:
Đúng vậy, cho nên Layla cũng đừng buồn nữa nhé!
Layla:
Đúng vậy, tiền bối Tighnari có nói là hy vọng tôi sẽ xác định rõ mục tiêu thi đấu hơn. Bây giờ tôi vẫn chưa có, nhưng tôi sẽ suy nghĩ về nó.
Layla:
Không làm phiền các bạn nữa, các bạn cần phải ghi lại tiến trình giải đấu nữa mà. Nói không chừng trong lúc chúng ta nói chuyện thì những người khác đã có tiến triển rồi đó...
Paimon:
Vậy chúng ta đi tìm những tuyển thủ khác thôi. Nhưng mà phải tìm ai đây? Tighnari thì bỏ cuộc rồi, Cyno cũng vừa mới gặp qua...
Layla:
Hay là đến chỗ tiền bối Faruzan đi? Tôi nghe nói tiền bối Faruzan rất thông thuộc sa mạc, có lẽ cô ấy cũng sắp hoàn thành phần thi của mình rồi...
Paimon:
Được, vậy chúng tôi đi tìm Faruzan đây!
Paimon:
Faruzan, chỗ cô thế nào rồi?
Faruzan:
Đến đúng lúc lắm, tôi đang chuẩn bị đào xuống đây.
Paimon:
Hả? Không lẽ cô tìm được thiết bị quấy nhiễu địa mạch rồi sao?
Faruzan:
Chuyện nhỏ này sao mà làm khó được tôi chứ?
Faruzan:
Sau khi vào sa mạc không lâu, tôi phát hiện có một Kết Cấu Nguyên Thủy di chuyển với quỹ đạo kỳ lạ, nên đã đi theo đến đây.
Faruzan:
Sau khi đến gần đây thì nó đột nhiên biến mất, nên chắc chắn là ở đây có vấn đề.
Paimon:
Không hổ danh là Faruzan, tìm được cách nhanh thật!
Faruzan:
Ai bảo tôi giàu kinh nghiệm làm chi? Mà khoan nhắc chuyện này đã, hiện giờ đã có ai hoàn thành phần thi chưa?
Paimon:
Vẫn chưa có ai!
Faruzan:
Vậy thì xem ra tôi giành hạng nhất rồi. Mà tên nhóc Tighnari đâu rồi?
Nhà Lữ Hành:
Tighnari bỏ cuộc rồi.
Faruzan:
Hả? Tại sao?
Paimon:
Anh ấy không quen hành động trong sa mạc...
Faruzan:
Hứ, không ngờ tên nhóc đó lại yếu đuối như vậy, phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe mới được chứ.
Faruzan:
Vậy tình hình của những người khác sao rồi? Cô nhóc ở Học Phái Rtawahist vẫn đang sầu não à?
Paimon:
Tighnari đã cho cô ấy lời khuyên, nên bây giờ Layla đã phấn chấn hơn rồi. Cyno thì vừa xuất phát đi tìm thiết bị, còn Nón Tròn thì... tôi cũng không rõ anh ta đang suy nghĩ gì nữa.
Faruzan:
Còn Kaveh thì sao? Cậu ta chưa tìm được thiết bị quấy nhiễu sao?
Paimon:
Vẫn chưa, nếu không thì thiết bị nhắc nhở của chúng tôi đã báo hiệu rồi.
Faruzan:
Kỳ lạ, sao lại chậm chạp thế nhỉ? Với trình độ của cậu ta thì đáng lẽ ra phải xong lâu rồi chứ.
Faruzan:
Chỗ tôi đã không còn gì để xem nữa rồi, hai người đến chỗ cậu ta xem thử đi.
Kaveh:
Đã nói là đừng đi theo ta nữa! Trên người ta chỉ còn lại từng này để ăn thôi, tất cả đều đã cho các ngươi hết rồi.
Cáo Sa Mạc:
*Aink*
Kaveh:
Có kêu cũng vô ích, không có là không có! Trên người của ta giờ chỉ còn lại nửa bình nước, không thể đưa cho các ngươi được.
Kaveh:
Không có nước thì khó di chuyển trên sa mạc lắm, lát nữa ta còn phải đi tìm đồ nữa.
Kaveh:
Mehrak, giúp ta cản chúng lại đi!
Mehrak:
Beep-boop!
Paimon:
Kaveh! Thì ra anh ở đây!
Paimon:
Faruzan nhờ chúng tôi đến tìm anh đó, anh đang làm gì vậy?
Kaveh:
Haiz, nhắc đến lại bực mình, tôi vào sa mạc không bao lâu thì bị đám nhóc này vây lấy.
Kaveh:
Không biết tại sao chúng lại không rời khỏi khu vực thi đấu, lại còn bị thiết bị nhiễu loạn địa mạch làm cho quay vòng vòng nữa.
Kaveh:
Sau khi thấy tôi thì chúng thậm chí còn không chịu đi, lại gạt hết thức ăn của tôi nữa.
Mehrak:
Beep-boop!
Cáo Sa Mạc:
*Aink*
Kaveh:
Này, không phải đã bảo ngươi cản chúng lại rồi sao?
Paimon:
Kaveh, miếng sắt biết bay này là của anh sao?
Kaveh:
Ừm, đó là hộp dụng cụ của tôi, tên là Mehrak.
Paimon:
Hộp dụng cụ sao? Trông cao cấp thật... Này, xin chào, ngươi nghe hiểu ta nói gì chứ?
Mehrak:
Beep-boop?
Nhà Lữ Hành:
Sao nó lại ở đây?
Kaveh:
Tôi ra đường thì phải mang theo đồ đạc mà, nên có chiếc hộp này cũng là chuyện tốt.
Paimon:
Nhưng trông nó không giống như những chiếc hộp truyền thống khác.
Kaveh:
Chuyện dài dòng lắm, trước đó tôi công tác trong sa mạc, gặp được một đội thương buôn. Trong tay họ có lõi cơ khí đào được từ trong lăng mộ.
Kaveh:
Nó rõ ràng là từ nền văn minh của Vua Deshret. Công nghệ của Vua Deshret vẫn chưa được khám phá đầy đủ, và Học Phái Kshahrewar có nhiều ý kiến khác nhau về chủ đề này.
Kaveh:
Lý luận hiện có của tôi chưa thể giải được bí ẩn này, cho nên hiếm khi tìm được linh kiện hoàn chỉnh như vậy, tôi đã vét hết tiền trên người ra để mua nó.
Kaveh:
Dạo trước tôi muốn chế tạo một chiếc hộp di động tiện lợi để chứa đồ linh tinh, cho nên tôi đã lấy nó làm lõi để chế tạo ra Mehrak.
Kaveh:
Nó không hiểu được những mệnh lệnh quá phức tạp, nhưng cũng có thể xem như trợ thủ giúp tôi hoàn thành các loại công việc như phác họa.
Kaveh:
Quan trọng nhất là nó không nói được, nên sẽ không làm cho tôi sôi máu.
Mehrak:
Beep-boop!
Kaveh:
À, kể ra thì cảm ơn cậu đã giữ bí mật chuyện tôi đang ở nhờ nhà của Alhaitham nhé.
Nhà Lữ Hành:
Cũng do Paimon làm lộ cả.
Paimon:
Hì hì, xin lỗi mà...
Kaveh:
Haiz, mong sao cuộc sống kiểu này sớm ngày kết thúc, để cuộc đời tôi có thể quay về quỹ đạo vốn có.
Kaveh:
Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của tôi tệ đi thấy rõ. Có thể là từ lúc mẹ tôi tái hôn đến Fontaine, hoặc là từ lúc tôi bắt chuyện với tên Alhaitham đó trong thư viện...
Kaveh:
Hoặc cũng có thể là từ lúc Cung Điện Alcazarzaray khoét rỗng túi tiền của tôi, món nợ đó đến giờ vẫn chưa trả hết nữa. Không biết đến khi nào mới kết thúc đây!
Cáo Sa Mạc:
*Aink*
Kaveh:
Nghĩ lại thì các ngươi cũng xui xẻo giống ta nhỉ.
Kaveh:
Bị nhốt ở nơi có địa mạch nhiễu loạn, đúng là một loại tai họa đối với các ngươi... Được rồi, để ta đưa các ngươi ra ngoài trước nhé.
Paimon:
Nhưng mà Kaveh... anh không định đi tìm thiết bị quấy nhiễu địa mạch nữa sao?
Kaveh:
Cũng đúng, nhưng tôi không thể bỏ mặc chúng không lo được...
Kaveh:
Thôi không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ lại càng đau đầu. Tôi dẫn chúng ra ngoài trước rồi mới quay lại tìm cái thiết bị đó vậy.
Kaveh:
Không còn thời gian để nói chuyện nữa, tôi đi trước đây!
Paimon:
Cứ cảm thấy Kaveh rất mâu thuẫn nhỉ... vừa muốn có tiền thưởng, vừa không nỡ bỏ rơi mục tiêu cần giúp đỡ...
Paimon:
Lần trước gặp là tôi đã để ý rồi, anh ấy có vẻ như rất dễ bị rơi vào tình cảnh khốn đốn nhỉ.
Paimon:
Tôi cũng không muốn nói chuyện này, nhưng người có tính cách như vậy thì có rất nhiều nhược điểm, và rất dễ bị người ta nắm thóp đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Paimon khi nói sự thật trông khá tàn nhẫn nhỉ...
Paimon:
Có người đã hoàn thành phần thi rồi!
Nhà Lữ Hành:
Nhanh thật.
Paimon:
Đúng nhỉ, là ai vậy? Chúng ta đi tìm Alhaitham hỏi thử xem!
Nilou:
Chúng tôi đã kiểm tra xong rồi. Chúc mừng Cyno đã trở thành người đầu tiên hoàn thành vòng thi.
Paimon:
Thì ra Cyno là người đầu tiên tìm được thiết bị đó!
Cyno:
Tôi xuất thân từ Học Phái Spantamad, quen thuộc với kiến thức về địa mạch, tìm kiếm thiết bị này đối với tôi mà nói không phải là chuyện khó.
Nilou:
Đúng lúc Nhà Lữ Hành và Paimon cũng ở đây, anh Cyno có muốn phát biểu cảm tưởng không?
Cyno:
Cảm tưởng sao? Người bạn thân của tôi đã gục ngã trên con đường chiến đấu, cho nên tôi sẽ tuyệt đối không thua.
Cyno:
"Mối quan hệ của ngày hôm qua sẽ tạo nên con đường cho mai sau. Sức mạnh tình bạn chói sáng đã kết nối chúng ta, nên ngay lúc này đây ta sẽ không thua bất kỳ ai."
Cyno:
...Đây là câu nói mà tôi rất thích trong tác phẩm "Vua Triệu Hồi", cũng chính là cảm tưởng của tôi bây giờ.
Paimon:
Cũng may là Tighnari không có ở đây, không thôi sẽ chạy tới gõ đầu Cyno mất...
Nhà Lữ Hành:
Rất có phong cách của Cyno.
Nilou:
Trời bất giác đã tối rồi, chắc lương thực và nước của các tuyển thủ cũng đã dùng cạn, cuộc thi càng lúc càng khó khăn rồi.
Cyno:
Tình cảnh này cũng từng xuất hiện qua trong "Vua Triệu Hồi", rất kinh điển.
Nilou:
Anh Alhaitham có suy nghĩ thế nào?
Alhaitham:
Tôi không có cảm tưởng gì với "Vua Triệu Hồi".
Paimon:
Nilou rõ ràng đâu phải hỏi chuyện này đâu!
Alhaitham:
Đêm sa mạc sẽ nguy hiểm hơn ban ngày, cuộc thi chắc cũng sắp đến hồi kết rồi. Trước mắt chỉ còn lại Faruzan, Layla và Kaveh là trụ lại.
Nilou:
Không biết người tiếp theo tìm được thiết bị nhiễu loạn địa mạch sẽ là ai đây...
Paimon:
Hửm? Chỉ còn lại ba người thôi sao? Tighnari thì bỏ cuộc, Cyno thì đã hoàn thành phần thi rồi... Đúng rồi, Nón Tròn đâu?
Alhaitham:
Cũng đã bỏ cuộc không lâu trước đó rồi.
Paimon:
Thật không biết anh ta đang nghĩ gì nữa...
Paimon:
Nhưng cũng như Alhaitham nói, cuộc thi sắp kết thúc rồi. Chúng ta mau xem xem những tuyển thủ khác đang làm gì đi nào!
Layla:
Lại gặp nhau rồi. Tôi chợt nghĩ đến, các bạn đi xa như vậy liệu có thấy mệt không?
Layla:
Vậy sao? Thật lợi hại...
Layla:
Đêm sa mạc lạnh lắm. Trong gió có mang theo cát, thổi vào mặt sẽ rất đau.
Layla:
Đã có người hoàn thành phần thi chưa?
Paimon:
Cyno đã tắt thiết bị quấy nhiễu rồi. Layla có phát hiện mới gì không?
Layla:
Tôi đã đi men theo khu vực thi đấu rồi, vẫn chưa tìm được thiết bị đó.
Layla:
Nhưng mà, tôi đã nghĩ thông được một chuyện rất quan trọng.
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện gì vậy?
Layla:
Các học sinh của Rtawahist đúng là xuất phát từ những lý do khác nhau mà đề cử tôi làm đại diện của học viện. Có thể cũng có nhiều người chọn tôi vì muốn xem tôi tự biến mình thành trò hề.
Layla:
Nhưng tôi cảm thấy chắc cũng có rất nhiều người thật lòng kỳ vọng vào tôi.
Layla:
Tôi muốn đáp lại sự kỳ vọng của họ, để cho họ không hối hận khi đã điền tên tôi.
Paimon:
Hử? Nhưng Layla có cảm thấy bị áp lực không?
Layla:
Nói đến áp lực thì đúng là có một chút. Nhưng đối với tôi bây giờ mà nói thì đã không còn là "chuyện buộc phải làm", mà là "chuyện tôi muốn làm" rồi.
Layla:
Nghe có vẻ như không có thay đổi gì lớn nhỉ, nhưng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, không cần lo lắng.
Paimon:
Vậy sao, tốt quá rồi!
Layla:
Cũng do tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nên tự nhiên cảm thấy buồn ngủ quá...
Layla:
Tôi ngủ một chút nhé... chỉ một chút thôi...
Layla:
...
Layla:
Hm? Cuộc thi vẫn chưa kết thúc sao, cô nhóc này lại căng thẳng nữa rồi sao?
Paimon:
Cô là...
Nhà Lữ Hành:
"Layla mộng du"?
Layla:
Đã lâu không gặp, tôi cũng lâu rồi chưa được ra ngoài.
Layla:
Dù gì cũng đã xuất hiện rồi, vậy thì giúp cô ấy hoàn thành phần thi vậy. Nội dung vòng thi này là gì vậy? Tìm thiết bị nhiễu loạn địa mạch đúng không?
Layla:
Để xem nào... thực ra cô ấy đã thu thập kha khá thông tin rồi, để tôi giúp cô ấy làm luôn khúc cuối vậy.
Layla:
Nhà Lữ Hành, Paimon, đi theo tôi nào.
Layla:
Là cái này đúng không? Tôi tắt rồi đó, địa mạch xung quanh chắc cũng bình thường lại rồi.
Paimon:
Lợi hại quá!
Layla:
Đây không phải là công lao của tôi, chỉ là tôi làm tiếp công việc của cô ấy thôi.
Layla:
Lát nữa cô ấy chắc sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ ngơ ngác một lúc rồi tự mình đi báo cáo kết quả vòng thi thôi.
Layla:
Hai người ở đây đợi hả? Hay là đi tìm những tuyển thủ khác?
Paimon:
Để tôi xem máy định vị thử... Ấy! Kaveh và Faruzan hình như đang chạy cùng một hướng kìa!
Layla:
Có lẽ là họ đã tìm được thiết bị cuối cùng rồi. Kể ra thì tiền bối Kaveh đúng là một người thú vị đó.
Paimon:
Hửm? Sao lại nói thế?
Layla:
Trước vòng đấu thứ hai thì tiền bối Kaveh đã nói chuyện với nhân cách khác của tôi. Anh ta nói phiền não giống như sinh bệnh, đôi lúc không thể dùng thuốc chữa, mà là đợi cho cơ thể tự hồi phục.
Layla:
Nhưng theo tôi thấy thì vấn đề của anh ta nghiêm trọng hơn nhân cách khác của tôi đấy... Lúc trước nhân cách khác của tôi do không tìm được việc cần làm nên mới bị lạc lối.
Layla:
Còn tiền bối Kaveh có việc cần làm, cũng biết bản thân cần phải lấy được tiền thưởng, nhưng cách làm thì lại rất mâu thuẫn...
Layla:
Anh ta rõ ràng không có nhân cách thứ hai, nhưng kiểu như... anh ta không thể thống nhất được với chính mình vậy.
Layla:
...Tôi không giỏi miêu tả cảm giác này lắm. Một người tươi cười, nhưng trong lòng lại không vui, mà là có chút bi thương.
Layla:
Nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực thì anh ta có kinh nghiệm hơn tôi, ít nhất là về mặt xử lý những vấn đề này.
Layla:
À, hai người phải đi chứng kiến chứ nhỉ? Đây cũng là đoạn kết của vòng thi này rồi.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng tôi đi đây! Việc mà cô nói chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ!
Faruzan:
Theo lý mà nói thì là ở đây...
Kaveh:
Cuối cùng cũng tìm được rồi...
Faruzan:
Kaveh? Sao lại...
Kaveh:
Tiền bối Faruzan! Tôi còn tưởng tiền bối đã hoàn thành xong phần thi rồi chứ...
Paimon:
Faruzan, Kaveh!
Paimon:
A, hình như Layla đã hoàn thành phần thi rồi.
Kaveh:
Không ngờ tôi và tiền bối Faruzan lại cùng lúc tìm được thiết bị quấy nhiễu... Những tuyển thủ khác như thế nào rồi?
Paimon:
Tighnari và Nón Tròn đã bỏ cuộc, Cyno và Layla đã hoàn thành phần thi rồi, chỉ còn lại hai người thôi!
Paimon:
Kỳ lạ, tôi nhớ Faruzan đã bắt đầu đào bới từ sớm rồi mà?
Faruzan:
Đúng thế, tôi đào xuống nhưng lại không thấy thiết bị, mà còn đào trúng một cái di tích nữa.
Faruzan:
Tôi bị rớt xuống chỗ sâu lắm. Trong đó tối thui, tôi cố gắng lắm mới có thể giải được cơ quan để leo lên lại đó.
Paimon:
Trông có vẻ như... lợi hại thật nhỉ...
Kaveh:
Hoàn thành công việc cả tuần trong thời gian ngắn như vậy, không hổ danh là tiền bối...
Faruzan:
Còn cậu thì sao? Sao lại tới trễ vậy?
Kaveh:
Trên đường tôi có gặp rất nhiều Cáo Sa Mạc lạc đường, nên tôi đã dẫn chúng ra chỗ rìa khu vực thi đấu... Sau khi quay về thì cổ họng khô cứng cả, chắc là tôi đã bị ngất đi vì nóng rồi.
Kaveh:
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, tôi đã dùng hết phần sức lực còn lại của mình để tìm đến đây đó.
Faruzan:
Lý do này kỳ lạ nhỉ... Cậu có ổn thật không đấy? Một mình ngất xỉu giữa sa mạc, nghe nguy hiểm thật.
Faruzan:
Cậu nói cậu rất thông thuộc sa mạc mà lại xử lý vấn đề như thế à, vậy thì sao mà xứng với cái danh thiên tài chứ.
Kaveh:
Ahaha, thì đúng là có chút vấn đề, nhưng không có liên quan đến thiên tài nhé, là tôi chọn như thế mà.
Kaveh:
...Chọn thì đúng là không ổn thật, nhưng không làm thì tôi thấy khó chịu lắm. Trong lòng cứ có cảm giác tội lỗi, cho nên...
Faruzan:
...Hứ, mấy thanh niên trẻ tuổi bây giờ lạ thật đấy.
Faruzan:
Thôi, nói chuyện chính đi. Xem ra chúng ta đều cùng lúc tìm được thiết bị cuối cùng ở đây, vậy thì đào nó lên trước vậy.
Hợp sức cùng nhau đào thiết bị nhiễu loạn địa mạch cuối cùng lên.
Faruzan:
Quả nhiên là nó, vậy giờ chúng ta tính sao đây?
Kaveh:
Phù...
Faruzan:
Thế nào rồi hậu bối, sao lại thở phào nhẹ nhõm thế?
Kaveh:
À, không sao, chỉ là thấy chuyện này cuối cùng cũng kết thúc thôi.
Kaveh:
...Chắc không còn những loài động vật không liên quan đến tôi bị rơi vào nguy hiểm rồi nhỉ.
Kaveh:
Về chuyện điểm số thì... đợi lát nữa rút thăm tiếp vậy, cũng hết cách rồi.
Paimon:
Được thôi, vậy chúng ta về Làng Aaru trước đi. Cảm giác như hai người cần phải uống nước nghỉ ngơi rồi đó.
Nilou:
Vòng đấu thứ hai đã kết thúc rồi. Không biết anh Kaveh và tiểu thư Faruzan ai nhanh hơn đây? ...Hửm? Tiểu thư Faruzan đâu?
Kaveh:
Tiền bối Faruzan đi uống nước rồi, sẽ đến đây nhanh thôi. Chúng tôi tìm được cùng lúc, cho nên cứ rút thăm nữa vậy.
Alhaitham:
Anh cũng dễ đam mê số thứ nhỉ, như chuyện rút thăm chẳng hạn.
Kaveh:
Tôi không có mê! Đừng có lấy sự xui xẻo của tôi ra đùa nhé!
Alhaitham:
Vậy sao? Thế nói kiểu khác nhé, anh có một mối duyên phận kỳ diệu với trò rút thăm đấy.
Nilou:
Để tôi đi chuẩn bị hộp và giấy rút thăm, hai vị đợi chút nhé...
Kaveh:
...
Faruzan:
Chà, lại phải rút thăm sao, để xem sự may mắn của tiền bối tôi nào.
Sau đợt rút thăm căng thẳng, Kaveh đã chiến thắng...
Kaveh:
Tôi thắng rồi! Thấy chưa? Lần này tôi thắng rồi đấy!
Nilou:
Chúc mừng anh Kaveh nhé.
Paimon:
Kaveh đã hết xui xẻo rồi sao!
Kaveh:
Đúng là không dễ dàng gì. Hức hức...
Faruzan:
Không uổng công cậu đã chịu khổ trong sa mạc, lần này có được điểm rồi nhé.
Alhaitham:
...
Nilou:
Vậy là vòng đấu thứ hai đã kết thúc rồi, ba tuyển thủ được điểm lần lượt là Cyno, Layla và Kaveh.
Nilou:
Còn về thứ hạng của hiện tại thì, để tôi tính xem...
Nilou:
Anh Cyno và tiểu thư Layla đều có 4 điểm, đồng hạng nhất. Sau đó đến Tighnari, Faruzan, Kaveh và Nón Tròn.
Nilou:
Vòng tiếp theo sẽ là vòng cuối cùng. Trước lúc đó thì mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé.
Nilou:
Tôi nghe nói quầy hàng của Hội Chợ Trí Tuệ vừa mới cho ra mắt một số thử thách mới, nếu mọi người có hứng thú thì hãy đến đó tham gia nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.
Nilou:
Cuộc thi bắt đầu rồi, anh Alhaitham nhận định ai sẽ chiến thắng trong vòng đấu này?
Alhaitham:
Người tìm được thiết bị nhiễu loạn địa mạch sẽ giành chiến thắng.
Nilou:
Thì ra là vậy... Ủa, đây không phải là quy tắc sao?
Nilou:
Không ngờ tuyển thủ Tighnari lại chọn bỏ cuộc...
Alhaitham:
Có thể thừa nhận điểm yếu của mình, đây là một phẩm chất hiếm có đấy.
Nilou:
Cuộc thi càng lúc càng kịch tính rồi, tin là anh Alhaitham cũng cảm nhận được độ nóng của các tuyển thủ nhỉ?
Alhaitham:
Thay vì nói độ nóng của tuyển thủ thì nói độ nóng của sa mạc sẽ thực tế hơn đấy. Tighnari chọn bỏ cuộc cũng là quyết định sáng suốt.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Xem ra phiền phức hơn vòng trước đấy. Nhưng tôi không gấp, tìm chỗ nào đó để xem họ lăng xăng vậy.
Cyno:
Hôm nay trời nắng gắt thật, hy vọng Tighnari không sao.
Cyno:
Haiz, chuyện này hơi khó, để qua đó xem thử vậy.
Layla:
Phù... Có chút, chóng mặt...
Faruzan:
Để xem họ giấu thiết bị nhiễu loạn địa mạch ở đâu...
Kaveh:
Cáo Sa Mạc? Sao ở đây lại có Cáo Sa Mạc nhỉ? Ối, đừng cắn áo của ta chứ! Này!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hai người rảnh tới mức mò đến chỗ tôi sao?
Kaveh:
Sao lại có thêm một con nữa thế...
Layla:
Đừng lo lắng, tôi không sao.
Paimon:
Trông anh nhàn rỗi thật nhỉ!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Cậu nên thấy may mắn vì tôi nhàn rỗi như thế đi, không thôi là sẽ có kẻ gặp xui xẻo đấy.
Paimon:
Nhưng nếu vòng này cũng không được điểm thì không có cơ hội để giành quán quân đấy!
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Tôi có định giành quán quân đâu, kiểu danh hiệu này chả quan trọng. Hơn nữa, được ngồi xem nhiều người tranh giành thứ vô nghĩa này đã là phần thưởng rồi.
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
À, hai người cũng đã nhắc tôi một điều đấy. Bây giờ chắc không có sự cố gì, tôi đi chỗ khác đây.
Cyno:
"Ta sẽ không bỏ cuộc..."
Cyno:
Hmm, đáng lẽ mình phải nói là... "Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ý chí chính là vũ khí lợi hại nhất của ta..."
Layla:
Tôi nghĩ nên dạo một vòng khu vực thi đấu trước đã...
Faruzan:
Hm! Đây rồi đây rồi, tôi có cảm giác là sẽ đào được thứ gì đó hay ho nhanh thôi.
Layla:
Có gì đó không đúng, để tôi sắp xếp lại thông tin đã...
{REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}:
Hừ. Thì ra là vậy... Hai mươi năm trước...
Cyno:
Vẫn ổn chứ?
Tighnari:
Ổn hơn rồi. Vừa mới cảm nhận được sự thân thiện của dân làng Aaru, với cũng uống hết hai bình nước nữa.
Cyno:
...Nếu cần thì tôi sẽ kể câu chuyện cười cho anh giải nhiệt.
Tighnari:
Thôi khỏi! Có lòng rồi.
Kaveh:
Suỵt, yên lặng nào. Ta đang tìm đường ra đây.
Cáo Sa Mạc:
*Aink*
Vòng đấu thứ hai đã hạ màn, tuy nhiên vẫn còn có chút chuyện lấn cấn...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hình như bạn có tâm sự đúng không?
Candace:
Nhà Lữ Hành, Paimon, cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi.
Paimon:
Hửm, đã xảy ra chuyện gì sao?
Dehya:
Hai người có cảm thấy lần Đại Hội Học Viện này có gì đó kỳ lạ không?
Dehya:
Ban nãy tôi và Candace đến quán cà phê thì thấy có lính đánh thuê đang làm việc ở đây. Họ còn cải trang thành du khách đi dạo nữa.
Dehya:
Nhưng có cải trang thế nào thì cũng không giấu được mùi máu tanh của chúng. Trông bộ dạng lấm lét đó không phải bắt cóc thì là ám sát rồi.
Candace:
Chúng tôi nghe một hồi thì thấy mục tiêu của chúng có thể là một người tên "Sachin".
Paimon:
Sachin? Đó không phải là người được Kareena đề cập trong lúc khai mạc sao?
Paimon:
Nghe nói "Vương Miện Trí Tuệ" là của người đó tài trợ mà. Nhưng hình như người này vẫn chưa lộ diện qua...
Dehya:
Trông có vẻ như là người có tiền nhỉ, vậy thì không có gì kỳ lạ rồi.
Dehya:
Mấy năm nay cuộc sống của Eremite khó khăn, có nhiều người đã nhận "mối riêng", mục tiêu nhắm đến đều là những nhân vật lớn có tiền có quyền.
Dehya:
Giống như họ nói là làm phát ăn nửa năm, chỉ cần hoàn thành một vụ thì thù lao đủ cho họ sống yên ổn rồi.
Candace:
Vì trong kỳ Đại Hội Học Viện này, Thành Sumeru có nhiều du khách ghé thăm, có lẽ chúng cũng nhân cơ hội này để trà trộn vào.
Candace:
Tôi cùng Dehya muốn bắt chúng rồi, nhưng chúng cảnh giác lắm, tìm vài lý do rồi trốn mất tiêu.
Dehya:
Nếu không phải vì không muốn ra tay trong thành thì tôi đã trói chúng lại trước rồi.
Dehya:
Theo quy định thì vụ này ai quản nhỉ? Matra? Hay là Lữ Đoàn 30?
Paimon:
Ừm... Nếu như có Cyno ở đây thì là do anh ấy quản. Hay là chúng ta về Giáo Viện báo cho Matra trước nhé.
Paimon:
Cảm ơn nhé Dehya, Candace!
Candace:
Không có chi, cũng chỉ là tiện đường thôi.
Dehya:
Đúng vậy, đừng để tâm nhé. Nếu lỡ như chúng thành công thì danh tiếng của Eremite lại xấu đi nữa mất.
Dehya:
Nơi này dù sao cũng là Thành Sumeru, tôi và Candace không tiện ra tay, vậy thì giao cho hai người nhé.
Candace:
Nếu cần giúp đỡ thì đến tiệm cà phê tìm chúng tôi nhé.
Paimon:
Ban nãy vừa nói bạn có tâm sự, không lẽ là đang suy nghĩ về chuyện Đại Hội Học Viện sao? Nhưng sau khi nghe Dehya và Candace nói xong thì tôi cũng cảm thấy đằng sau có gì đó khúc mắc thật...
Paimon:
Ừm... Giờ chỉ nghĩ thôi thì không phải là cách. Đi nào, chúng ta đi tìm Matra thôi!
Aarav:
Hai vị, lâu rồi không gặp. Tìm tôi có chuyện gì sao?
Kể chuyện của Dehya và Candace cho Aarav nghe.
Aarav:
Âm mưu bắt cóc Sachin sao? Không ngờ lại âm mưu làm chuyện này, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ.
Aarav:
Sachin tài trợ cho Đại Hội Học Viện, giờ đây đại hội này nổi tiếng nên có nhiều người nghe đến danh Sachin, từ đó xem ông ấy như phú hào.
Paimon:
Nếu như vậy thì có nên phái người đi bảo vệ ông ấy không?
Aarav:
Thật không giấu gì, chúng tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà Sachin thích ra ngoài nghiên cứu, thường xuyên không có mặt trong Thành Sumeru, không ai có thể liên hệ được với ông ấy cả.
Aarav:
Manh mối duy nhất chính là ông ấy từng nói "mỗi lần tổ chức Học Viện Tranh Bá thì tôi đều sẽ quan sát ở nơi gần nhất, chọn ra người thích hợp nhất để kế thừa sản nghiệp của tôi".
Aarav:
Nếu như Sachin tuân thủ lời hứa của mình, vậy thì chắc bây giờ ông ấy đang ở trong Thành Sumeru rồi. Đám người Eremite chắc đã nghe thấy thông tin này nên mới đến đây thử vận may.
Paimon:
Xem ra thì đám xấu xa đó không biết Sachin đang ở đâu nhỉ?
Aarav:
Chắc là vậy. Tiền bối Cyno vẫn còn đang nghỉ phép, vậy thì chuyện này để tôi xử lý vậy.
Aarav:
Yên tâm, giờ đây đám người xấu đó sẽ không gây hại được gì trong Thành Sumeru đâu, tôi sẽ có cách khiến chúng lộ diện.
Aarav:
Nhưng mà, nếu hai vị có hứng thú với Sachin thì có thể đi tìm ông ấy thử mà?
Aarav:
Sớm tìm được vị trí của Sachin thì chúng tôi sẽ sớm bảo vệ được ông ấy hơn. Dẫu sao thì dù Matra và Lữ Đoàn 30 có lợi hại đến đâu thì cũng không thể bảo vệ được một người không chịu xuất hiện mà.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng tôi thử đi tìm xem sao. Nhưng mà phải bắt đầu tìm từ đâu đây?
Nhà Lữ Hành:
Phía Matra có tài liệu gì của Sachin không?
Aarav:
Không có. Sachin chưa từng có tiền án tiền sự qua, nên Matra cũng không có nhiều thông tin của ông ấy lắm.
Aarav:
Tôi nghe nói Alhaitham đã từ chức hiền giả đại diện để quay về làm Quan Thư Ký rồi, hay là hai vị đi hỏi anh ấy thử xem?
Paimon:
Cũng có lý. Vậy chúng ta đi tìm Alhaitham thôi!
Paimon:
Phù... Nilou, cô có thấy Alhaitham không?
Nilou:
Anh Alhaitham sao? Có chuyện gì vậy?
Paimon:
Chúng tôi đang điều tra một người, cho nên cần nhờ anh ấy giúp đỡ xem hồ sơ.
Nilou:
Vậy sao... Xin lỗi, tôi cũng không rõ là anh ấy đang ở đâu.
Nilou:
Thông thường thì khi kết thúc vòng thi, anh ấy sẽ là người rời đi đầu tiên. Với lại anh Alhaitham cũng không có nói cho người khác nghe về hành trình của mình...
Paimon:
Được rồi. Nghĩ lại thì thường ngày anh ta cũng như vậy...
Nilou:
Để tôi nghĩ xem... Anh Alhaitham có vẻ như không có hứng thú với Đại Hội Học Viện lắm, nên chắc sẽ không có ở quanh đây đâu.
Nilou:
Đối với anh ấy mà nói thì bình luận viên khách mời chỉ là một công việc được giao phó thôi. Hai bạn biết thường ngày anh ấy sẽ đi đâu sau khi tan làm không?
Nilou:
Ừm... Nhưng dẫu sao thì vẫn còn một vòng thi mà, anh Alhaitham sẽ đi uống rượu trong quãng thời gian này sao?
Paimon:
A! Tôi nghĩ ra rồi, hay là anh ấy đã về nhà rồi chăng?
Paimon:
Tôi nhớ nhà của Alhaitham cách đây không xa, chúng ta qua đó xem sao!
Paimon:
Chúng ta gõ cửa thử vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Gõ cửa.)
Paimon:
Hình như không có phản ứng... không có ai sao?
Nhà Lữ Hành:
(Gõ cửa.)
Paimon:
Alhaitham, anh có nhà không? Chúng tôi có chuyện cần anh giúp đỡ đây!
Kaveh:
Là hai người sao?
Paimon:
Kaveh! Ra là có anh ở nhà!
Kaveh:
...Nói chung thì vào đây trước nhé, để tôi mở cửa cho.
Paimon:
Gõ cửa không thấy phản ứng, tôi còn tưởng trong nhà không có ai chứ!
Kaveh:
Hết cách rồi. Nếu như người của Giáo Viện đến tìm Alhaitham mà tôi lại chạy ra mở cửa thì không phải lộ chuyện tôi sống ở đây sao?
Paimon:
Anh thận trọng trong vụ này nhỉ...
Paimon:
Vậy nếu như có người đến tìm Alhaitham mà chỉ có anh ở nhà thôi thì phải làm sao?
Kaveh:
Tôi ở yên trong phòng tôi là được rồi. Hơn nữa, sẽ không có ai đến nhà tìm Alhaitham đâu, thường thì không có ai muốn làm thế cả.
Paimon:
Được rồi, vậy anh có biết Alhaitham đi đâu không?
Kaveh:
Tên đó à? Ai mà biết chứ, muốn đi đâu thì đi!
Nhà Lữ Hành:
Cãi lộn rồi sao?
Kaveh:
Cãi gì đâu, chỉ là anh ta nói chuyện khó nghe quá thôi!
Kaveh:
Tôi kể cho anh ta nghe về quá trình thi đấu vòng hai. Cuối cùng thì tôi cũng rút trúng mà đúng không? Chứng tỏ tôi ở hiền gặp lành, bây giờ vận may cũng trở về rồi.
Kaveh:
Nhưng mà tên đó... hai người không biết được là hắn đã nói gì sau khi nghe đâu!
Kaveh:
"Anh luôn nhấn mạnh bản thân là học trưởng, nhưng xử lý vấn đề lại chẳng ra dáng học trưởng tí nào. Vậy thì cái gọi là tôn nghiêm của học trưởng có tác dụng gì chứ?" Cái gì mà tôn nghiêm của học trưởng chứ! Học trưởng thì chính là học trưởng thôi!
Kaveh:
Còn nữa này! Hắn còn nói là...
Kaveh:
"Tôi khuyên anh tự suy nghĩ lấy đi, tại sao mỗi vòng đều phải đọ may mắn chứ? Anh sống đến từng tuổi này mà vẫn không thấy được vấn đề lớn nhất của mình sao, đúng là khó tin mà."
Paimon:
Haha... Đúng là lời mà Alhaitham sẽ nói thật...
Kaveh:
Đúng là không thể nhịn nổi mà! Không chỉ là lần này, mà còn lần trước, lần trước nữa! Nói chuyện với tên đó đúng là tức chết mà!
Kaveh:
Dẫu sao thì chúng tôi cũng không vừa mắt nhau rồi, tôi sẽ sớm ngày dọn ra khỏi đây. Giờ tôi sẽ đi dọn hành lý, sẽ không còn ai giúp tên đó quét dọn nhà cửa nữa đâu!
Kaveh:
Đến bức tranh trên tường tôi cũng sẽ tháo xuống mang đi! Từ nay về sau tên Alhaitham đó sẽ sống ở một nơi hoàn toàn không có tính nghệ thuật nữa. Hứ!
Paimon:
Đợi đã, anh dọn đi thật à? Cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà, anh đã có tiền đâu?
Kaveh:
Giờ thì đương nhiên là chưa có, cho nên tôi chỉ thu dọn hành lý để chuẩn bị trước thôi.
Kaveh:
Tôi đã chọn xong căn nhà mới cho mình rồi, đợi khi có được tiền thưởng thì tôi sẽ đi mua ngay. Sau đó sẽ chuyển hành lý qua đó, cùng lắm ba ngày là sẽ rời khỏi đây ngay.
Kaveh:
Để thực hiện được mục tiêu này thì tôi đã hạ quyết tâm rồi. Dù cho vòng đấu thứ ba có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ dốc hết sức ra để giành quán quân! Hãy đợi đấy!
Paimon:
Được rồi, chúng tôi sẽ cổ vũ cho anh. Nhưng mà... anh không sao thật đó chứ?
Kaveh:
Hm? Tôi thì có làm sao đâu?
Paimon:
Layla nói với chúng tôi là cô ấy cho rằng anh hay "tự mâu thuẫn với chính mình".
Kaveh:
Ý là sao, không lẽ hai người cũng cảm thấy tính cách của tôi có vấn đề à?
Paimon:
Chúng tôi không có nói thế! Nhưng anh nghĩ xem, anh nói là anh muốn tiền thưởng, nhưng cũng tự mình từ chối điểm số của Faruzan tặng cho, rồi cũng tự mình không nỡ bỏ rơi đám Cáo Sa Mạc đó...
Kaveh:
Đợi đã, đây đều là chuyện bình thường mà. Lý do thì trước đó tôi đã nói rồi, không làm vậy thì tôi sẽ thấy áy náy đó... Đâu ra mâu thuẫn chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tại sao anh lại thấy áy náy?
Kaveh:
...
Kaveh:
Sao lại đột nhiên hỏi thế... Mà đúng, tại sao nhỉ? Có lẽ tính cách của tôi là vậy. Hơn nữa nếu không làm, lỡ như xảy ra hậu quả gì thì tôi cũng ân hận lắm.
Paimon:
Nhưng nếu như vậy mãi thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi đó. Hơn nữa những chuyện anh làm không phải là không có nguy hiểm gì... Ví dụ như ngất xỉu trong sa mạc vậy, anh thấy đáng sao?
Kaveh:
...Hai ba câu thì nói không rõ được đâu, để chuyện của tôi qua một bên trước đi. Hai người tìm Alhaitham có chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi muốn nhờ anh ta tìm hồ sơ của Sachin.
Kaveh:
Sachin? Mấy ngày nay hình như tôi có nghe tên đó lẩm bẩm cái tên này.
Kaveh:
Lúc đó Alhaitham mang một ít tài liệu về, vừa lẩm bẩm vừa viết vẽ trên giấy, còn bảo tôi có thời gian thì ngó qua chút, nhưng tôi không có xem. Chờ chút nhé, để tôi đi tìm thử...
Kaveh:
...Chính là quyển này đây, cầm lấy.
Paimon:
Hả... Như vậy có ổn không đó?
Kaveh:
Có gì đâu? Tên đó lấy bia từ chỗ tôi cũng tiện tay như thế mà, có bao giờ khách sáo với tôi đâu.
Kaveh:
Hơn nữa mấy hôm trước hắn hỏi tôi có muốn xem không, lúc đó tôi thấy không cần nên hắn đã để qua một bên rồi.
Kaveh:
Theo thói quen của hắn thì nếu tài liệu không cất đi thì có nghĩa là người khác có thể xem, hai người đừng lo lắng quá.
Paimon:
Vậy thì tôi yên tâm rồi. Để tôi xem thử xem hồ sơ của Sachin đã viết gì...
Paimon:
Nhiều chữ quá, ngồi đọc tới nhức đầu luôn.
Paimon:
Nói chung là Sachin mang sản nghiệp của mình ủy thác cho Giáo Viện quản lý, sau đó bản thân thì đi ra ngoài nghiên cứu đúng không?
Paimon:
Ông ấy còn nói nếu thừa nhận một tuyển thủ tham gia thì không chỉ là phần thưởng, đến cả sản nghiệp của mình cũng sẽ giao cho người đó... Vậy là rất rất nhiều tiền rồi!
Kaveh:
Sao?! Có chuyện ngon ăn như vậy à?
Kaveh:
Tài sản của Sachin... chắc nhiều đến nỗi cả đời này tôi cũng tiêu không hết. Nếu như tôi lấy được thì không những trả được hết nợ, đến việc mua luôn căn nhà mới cũng sẽ còn thừa rất nhiều tiền!
Kaveh:
Đến lúc đó tôi sẽ xây thêm một cái Cung Điện Alcazarzaray to hơn bây giờ gấp mười lần...
Kaveh:
Còn cả dự án mới bên Cảng Ormos nữa, cải tạo cầu đường, nếu muốn làm cho tốt thì e là phải tốn...
Paimon:
Mau tỉnh lại đi, giờ tính đến bước này có hơi sớm quá không!
Kaveh:
Cũng phải. Trước mắt là phải đoạt được quán quân để sớm dọn ra ngoài đã...
Paimon:
Hửm? Đợi đã, trong đống tài liệu hình như có kẹp một mảnh giấy.
Paimon:
Đây là của Alhaitham viết sao? Hình như là tờ giấy chú thích khi anh ta suy nghĩ nhỉ... Để xem thử, có hai câu bị khoanh lại...
Paimon:
Câu đầu tiên là "Sachin chưa rõ sống chết", câu thứ hai là... "Vương Miện Trí Tuệ"?
Paimon:
Còn có một số câu đọc không hiểu, là ngôn ngữ nào đó khác sao?
Kaveh:
Để tôi xem... Ừm? Văn tự kiểu này... Ừm, để suy nghĩ thử...
Kaveh:
"Lý tưởng cao cả chưa chắc có thể chống lại hư vô, nhưng sự lựa chọn nhỏ thì có thể". Không đảm bảo đúng hết nhé, nhưng ý đại khái là thế.
Kaveh:
...Hm? Bên dưới còn có hàng chữ nhỏ... Hửm...Như vậy là có ý gì?
Paimon:
Không ngờ anh lại đọc hiểu được loại chữ kỳ lạ này, thật lợi hại!
Kaveh:
Thời còn là học sinh thì tôi có hợp tác với anh ta để làm một đề án, tựa đề là "Giải Mã Cổ Ngữ Và Triết Lý Kiến Trúc Của Tàn Tích Nền Văn Minh Vua Deshret". Lúc đó tôi cũng tham khảo và học được một số văn tự cổ.
Paimon:
Thì ra là vậy! Nhưng mà... Alhaitham viết những thứ này là có ý gì?
Kaveh:
Ai mà biết chứ? Lối suy nghĩ của tên đó người bình thường không hiểu được đâu.
Paimon:
Được rồi, xem ra ở đây không còn manh mối nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng bên phía Aarav có tiến triển.
Paimon:
Đúng vậy, hy vọng sớm ngày bắt được đám người xấu đó. Nhưng trước hết... Ừm... Chúng ta đến chỗ khác dạo đã.
Dehya:
Không ngờ lại có người dám động thủ trong Đại Hội Học Viện, xem ra tài sản của Sachin có sức hút thật nhỉ.
Dehya:
Nếu như đột nhiên có một đống tiền thì cô sẽ làm gì?
Candace:
Tôi không biết, tôi chưa nghĩ qua bao giờ.
Dehya:
Vậy thì giờ nghĩ xem?
Candace:
Ừm... Chắc là làm mấy chuyện như mua đồ ăn, tìm nguồn nước nhỉ?
Aarav:
Hãy yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng bắt được đám tội phạm đó.
Kaveh:
Tài liệu đã ở đây cả rồi, cần thì cứ tự nhiên nhé.
Nilou:
Anh Alhaitham sẽ đi đâu nhỉ?